arrow_back 原神 任务
Lễ Hội Hoa Gió III
Lời Giải Chúc Phúc Trong Biển Mây
Bạn bè đều đồng ý cung cấp manh mối và suy nghĩ liên quan về câu đố, bạn vô cùng mong chờ đến thời gian đã hẹn, định cùng Sucrose tổng hợp thông tin...
Paimon:
Chúng tôi đến rồi!
Sucrose:
旅行者, Paimon, hai bạn đến đúng lúc lắm. Trong thùng thư có rất nhiều thư, tôi đã phân loại xong rồi!
Paimon:
Thật lợi hại!
Sucrose:
Đây là việc tôi nên làm mà... vậy, muốn xem phần nào trước nè?
Timaeus:
Đợi đã! Hộc... hộc... Đợi tôi với!
Sucrose:
Timaeus, sao anh lại đến đây?
Timaeus:
Xin lỗi, xin lỗi, thời gian gấp rút quá, tôi không kịp viết thư... Các vị! Tôi nghĩ mình có thể trở thành cái... cái người không nói dối đó!
Paimon:
Hả?! Sao đột ngột vậy!
Paimon:
Không phải là không tin lời của anh, anh... anh có muốn thở xong rồi kể lại đầu đuôi không?
Timaeus:
Được được... hộc.
Timaeus:
Chuyện của tôi và tiểu thư Ying'er... các bạn còn có ấn tượng chứ?
Timaeus:
Nói đơn giản thì... tiểu thư Ying'er đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong phương diện nghiên cứu ma dược. Từ lần giao lưu đó, chúng tôi đã luôn duy trì thư từ qua lại...
Paimon:
Thì ra Ying'er là cô gái Liyue mà Sucrose nói à?
Paimon:
Timaeus mỗi ngày đều đứng trước đài giả kim, còn tưởng anh đang chăm chỉ làm việc chứ! Thì ra là đang viết thư cho Ying'er sao...
Timaeus:
Cũng có chăm chỉ làm việc mà, không phải toàn viết thư đâu... Chúng tôi thường nói về các chủ đề nghiêm túc như sáp thơm, ma dược, thuật giả kim.
Timaeus:
Quay về chủ đề chính nhé! Vài tháng trước tôi đã thề với trời rằng... trước khi theo đuổi được tiểu thư Ying'er thì tôi sẽ tuyệt đối không nói lời giả dối, cũng tuyệt đối không che giấu con người thật của mình một cách vô nghĩa!
Paimon:
Cho nên anh đến Vực Hái Sao hái Hoa Cecilia chỉ vì muốn tặng cho Ying'er sao?
Timaeus:
Đúng vậy. Hoa Cecilia có nghĩa là "lòng chân thành của lãng tử", tôi muốn tặng nó cho người mà mình thích.
Timaeus:
Học thức và tầm nhìn của tiểu thư Ying'er đều cao hơn tôi, điều này tôi rất rõ... nhưng dù là vậy, tôi cũng muốn cố gắng một lần, làm một người đàn ông dũng cảm.
Timaeus:
Khụ khụ. Vừa hay lúc này đang là Lễ Hội Hoa Gió... Tôi cảm thấy, cũng là lúc nên mời tiểu thư Ying'er đến Mondstadt chơi rồi.
Timaeus:
Nhưng hôm qua tôi lại nghe Albedo nói, Sucrose dạo này đang cố gắng vì ước mơ của một cô gái...
Collei:
...!
Timaeus:
Khi tôi đi kiểm tra bài tập đề tài, phát hiện cô ấy còn tốt bụng làm luôn phần của tôi...
Timaeus:
Tôi... cảm thấy rất có lỗi.
Timaeus:
Mọi người đều đang phấn đấu vì người khác, chỉ có tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến chính mình. Một người ích kỷ như vậy thì sao xứng với tiểu thư Ying'er chứ!
Sucrose:
Timaeus...
Timaeus:
Cho nên, tôi cũng muốn gia nhập với các bạn!
Collei:
Nhưng nếu vậy thì, bên phía tiểu thư Ying'er...
Sucrose:
Anh đã lên kế hoạch từ tháng trước rồi đúng không? Ý tôi là việc mời cô ấy đến Mondstadt ấy.
Timaeus:
Tôi... tôi đúng là có nhắc qua trong thư, nên tôi đã gửi một món quà cho cô ấy, trong đó gồm Hoa Gió do chính tôi hái cùng thư viết tay.
Timaeus:
Tôi đã nói rõ với cô ấy là bây giờ tôi đang có việc rất quan trọng rồi, đợi sau khi xử lý xong chuyện trước mắt thì tôi sẽ lập tức đến Liyue để đón cô ấy.
Timaeus:
Quà và thư tôi đã gói cẩn thận, hy vọng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi...
Timaeus:
Tóm lại, lần này tôi rất quyết tâm! Hơn nữa tôi tự cho rằng mình cũng rất thành thật, nếu không nhớ nhầm thì tôi chưa từng nói dối qua bao giờ...
Paimon:
Anh cũng đã nói đến mức này rồi, chúng tôi đương nhiên sẽ không để sự quyết tâm của anh trở nên vô nghĩa.
Sucrose:
...Cám ơn anh, Timaeus.
Timaeus:
Huhu, cám ơn mọi người! Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.
Collei:
Như vậy thì xem như đã xác định được "người không nói dối" rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta cũng mau chóng chọn ra những người còn lại nào!
Sau khi thảo luận, mọi người đã xác định được người được chọn, sau đó tập hợp mọi người trước đài giả kim...
Paimon:
Để tôi điểm danh nào. Khụ khụ...
Paimon:
"Hoa", "người dẫn đường", "truyền thuyết"... và cả Timaeus.
Klee:
Ơ... Tại sao chỉ có anh này được gọi tên vậy, Klee cũng muốn được gọi tên!
Paimon:
Được được, "bé Klee"!
Klee:
Dạ có mặt! Hihihi!
Mona:
Có Klee ở đây, cứ có cảm giác như đang đi dã ngoại nhỉ...
Albedo:
Bầu không khí nhẹ nhàng này cũng tốt mà, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Albedo, anh tìm ra đáp án rồi sao?
Albedo:
Đúng vậy. Chút nữa chúng ta hãy kiểm chứng dự đoán.
Collei:
Tôi thì... có chút căng thẳng.
Timaeus:
Tôi cũng...
Paimon:
Này, quyết tâm ban nãy của anh đâu rồi?
Timaeus:
Ừm, đúng... đúng... tôi không có vấn đề gì nữa!
Sucrose:
Thật ra thì tôi cũng hơi lo lắng... Phù...!
Collei:
Tôi hiểu mà, khi có nhiều người thì nói chuyện sẽ không được tự nhiên...
Mona:
Những bây giờ chúng ta định đi đâu? Có cần tôi bói thử không?
Collei:
Theo ý nghĩa của lời tiên tri thì tìm xong đáp án sẽ có thể đến chỗ "ngọn đèn vui vẻ" để kiểm chứng... Ừm, đèn sẽ có thể ở đâu nhỉ?
Paimon:
À! Cái đó thì tôi đã điều tra qua rồi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã tìm được nơi cần đến rồi.
Sucrose & Collei:
Hả?!
Sucrose & Collei:
Hả?!
Bịa ra một câu chuyện, giả vờ như đã thám thính được đích đến trong quẻ bói của gió...
Sucrose:
Không hổ danh là 旅行者, luôn có nhiều cách như vậy... thật lợi hại.
Albedo:
Vậy phiền cậu dẫn chúng tôi đến đó rồi.
Nhà Lữ Hành:
Mời theo tôi.
Paimon:
Ừm! Hướng về thánh địa bảo quản "ngọn đèn vui vẻ", xuất phát nào!
Klee:
Hưm... Ở đây không có đèn.
Collei:
Nghĩ kỹ lại thì, lời tiên tri không có nhắc đến "ngọn đèn vui vẻ" có hình dạng như thế nào... Chúng ta có bộp chộp quá rồi không?
Sucrose:
旅行者 đang xem chữ viết trên giấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Nhà Lữ Hành:
(Venti viết trên giấy là: Ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời để tìm kiếm đáp án.)
Paimon:
Để xem nào... ngẩng đầu?
Paimon:
Đây... đây chẳng phải không có gì cả sao! Chẳng lẽ chúng ta bị lừa rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Trên giấy còn viết: Bây giờ chắc nên niệm thần chú rồi nhỉ...?)
Nhà Lữ Hành:
Paimon, xem cái này thử.
Paimon:
"Đặt con sóc lên trên lưng mèo tai nhọn, chó nhỏ trung thành sẽ mở cửa cho bạn"... Đọc xong rồi, hình như chẳng có gì cả...
Paimon:
Trên trời mà lại có một hòn đảo nhỏ sao... là ai đã tạo ra nhỉ?
Collei:
Để phòng hờ, tôi đã đánh dấu đường đi để đảm bảo mọi người không bị lạc!
Paimon:
Thật đáng tin cậy!
Paimon:
Ở đây mà lại có loại bàn như vậy sao... Thật thần kỳ, hình như từng có người đến để mở tiệc trà vậy.
Timaeus:
Phía trên của Mondstadt không ngờ lại ẩn giấu một nơi như vậy...
Klee:
Trên bàn có một cái đèn đẹp ghê! Mỗi bên đều có ghế ngồi tương ứng nữa!
Mona:
Trên lưng ghế hình như có viết chữ... để tôi xem thử.
Mona:
"Vào chỗ, trả lời, giải đáp."
Mona:
Hừm, ngắn gọn súc tích nhỉ...
Collei:
Chúng ta chỉ cần làm theo nó là được nhỉ?
Albedo:
Đợi đã.
Paimon:
Sao, sao vậy Albedo!
Albedo:
Tốt nhất là nên kiểm tra kỹ đã rồi mới ngồi. Mọi người tạm tránh ra nhé.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Albedo cặm cụi kiểm tra...
Paimon:
Kể ra thì phong cảnh nơi này thật tuyệt, tạo cảm giác rất thoải mái.
Sucrose:
Ngài Albedo, tình hình sao rồi?
Albedo:
Ừm. Mọi thứ bình thường, không có bẫy hay cơ quan gì.
Albedo:
Ngoài ra... cũng không có thiết bị gây thương tích nào cả...
Collei:
Hả? Vậy có nghĩa là...
Albedo:
Có nghĩa là chúng ta phải ngồi lên ghế để hoàn thành lời tiên tri, và lời tiên tri cho phép sai lầm.
Albedo:
Các vị, tôi đề nghị chúng ta nên thử đáp án chưa chắc chính xác, còn đáp án chính xác nhất thì để ở lượt sau.
Paimon:
Có lý lắm, nhưng mà tại sao lại vậy?
Timaeus:
Không hổ danh là Albedo! Như vậy thì không chừng chúng ta sẽ có thể nắm được nguyên lý vận hành của nó.
Collei:
Thì ra là vậy!
Mona:
...
Paimon:
Mona sao vậy? Trông sắc mặt không ổn lắm.
Klee:
Chị Mona đói bụng sao? Klee có mang theo đồ ngọt này...
Mona:
Cám ơn Klee, nhưng không phải đâu!
Mona:
Lúc nãy khi thấy Albedo kiểm tra, chị muốn dùng cách bói để tìm thêm nhiều thông tin hơn...
Mona:
Nhưng nơi này có bầu không khí kỳ bí, hình như có người cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Mona:
Nếu đây không phải là hoàn cảnh khách quan, vậy... đối phương chẳng lẽ... chẳng lẽ là...
Nhà Lữ Hành:
(Mona thậm chí còn rùng mình một phát, xem ra đã cảm nhận được sức mạnh bất thường nào đó...?)
Klee:
Nhưng mà... đó là gì?
Mona:
...Haiz, bỏ đi. Chị không có chứng cứ.
Paimon:
Hứ... Úp úp mở mở.
Klee:
Klee sẽ nghe theo anh Albedo!
Albedo:
Chúng ta cùng kiểm tra điều đã suy đoán nào, Klee.
Klee:
Dạ! Chị Mona cũng tham gia nào!
Mona:
Ừm... Được.
Sucrose:
Vậy... vậy câu hỏi đầu tiên sẽ do tôi trả lời, "đóa hoa không tồn tại".
Collei:
Cố lên Sucrose, cô sẽ làm được mà!
Sucrose:
Đúng...
Sucrose:
Đáp án của tôi là... "hạt giống Hoa Ngọt lớn gấp bốn lần"!
Collei:
"Người dẫn đường không bao giờ lạc lối"... câu hỏi này để tôi trả lời vậy.
Sucrose:
(Collei... Cô tìm thấy đáp án rồi sao?)
Collei:
...Phù.
Collei:
Đáp án của tôi... chính là tôi.
Collei:
Từ trước đến nay, tôi đều là người được hướng dẫn. Qua lâu như vậy, cuối cùng cũng có được ngày hôm nay.
Collei:
Tuy tôi vẫn chưa là gì cả, cũng rất trẻ con, nhưng... tôi báo tên của mình ở đây là vì tôi cũng muốn trở thành người dẫn đường cho người khác.
Collei:
Tôi muốn được như Amber, thầy Tighnari, anh Cyno và nhiều người khác đã từng giúp tôi, muốn tiếp tục truyền tải nguồn năng lượng này.
Timaeus:
Tôi là người trả lời câu hỏi thứ ba. Tôi... tôi chính là "người không nói dối".
Timaeus:
Từ nhỏ đến lớn tôi hình như cũng không có ưu điểm nào khác, nhưng tôi rất tự tin với sự thành thật của mình.
Timaeus:
Cũng cám ơn mọi người đã cho tôi cơ hội này để công nhận bản thân.
Mona:
Được, câu hỏi cuối cùng sẽ do nhà chiêm tinh tôi đây trả lời.
Mona:
"Truyền thuyết không bao giờ kết thúc", chính là vận mệnh của một người.
Paimon:
Đợi đã, đèn sáng rồi!
Paimon:
Woa, bốn mặt của ngọn đèn đều sáng rồi!
Collei:
Hả? Nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta rõ ràng đã chọn đáp án chưa chắc chính xác mà.
Albedo:
Collei, có thể đứng dậy giúp tôi không?
Collei:
Được, được thôi...
Albedo:
...
Paimon:
Hả? Sao lại, chuyện gì thế này?
Paimon:
Sao đổi người rồi cũng vẫn sáng vậy! Không phải nói là cần phải trả lời câu hỏi của lời tiên tri sao?
Albedo:
Mọi người chắc đã nghĩ ra rồi nhỉ? Chúng ta đã dùng hành động để chứng minh rằng lời tiên tri này vốn chẳng có đáp án chính xác nào.
Sucrose:
Không có đáp án chính xác sao? Tại sao lại như vậy...
Albedo:
Tuy đây là một lời tiên tri thần bí cổ xưa, nhưng nó không phải là cơ quan cổ xưa mà chúng ta đoán, mà chỉ là một tín hiệu nho nhỏ thôi.
???:
Tôi thật không ngờ, mọi người đã thật sự tìm đến nơi này.
Timaeus:
Hả?! Ở đây còn có người khác nữa sao?
Scarlett:
Lại gặp mặt rồi, Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Cô là... người ngoại quốc hôm đó đã chào hỏi với chúng tôi ở quán "Người Săn Hươu".
Scarlett:
Cũng may nhờ có các vị mà tôi mới có thể đi theo để tìm ra nơi này. Cũng may mọi người đều đã tập trung vào lời tiên tri, nên không có thời gian để ý đến kẻ theo đuôi bé nhỏ như tôi.
Albedo:
Vậy sao? Vậy tại sao phía sau kẻ theo đuôi bé nhỏ này lại có người khác nữa nhỉ?
Scarlett:
Ai da, thật vậy sao?
Rosaria:
...
Rosaria:
Chào hỏi thì miễn đi. Chắc cô cũng biết là tôi đến đây vì cô mà.
Scarlett:
Chỉ vì tôi là khách đến từ nước khác sao?
Rosaria:
Tôi từng thấy cô lén lẻn vào tiệm "Gió Vinh Quang".
Scarlett:
...Thì ra cô đã sớm để mắt đến tôi rồi ư? Phải biết rằng đó đã là chuyện của hai tuần trước rồi đó.
Rosaria:
Mỗi ngày tôi đều phải đi làm, nên khó mà không chú ý đến cô.
Scarlett:
Được thôi, vậy tôi chỉ đành thừa nhận vậy... Tôi chính là người đã kẹp lời tiên tri này vào cuốn truyện cổ tích.
Collei:
Tại sao? Vậy... Vậy đó không phải là lời tiên tri thật sao?
Scarlett:
Đừng lo, tuy tôi thần bí đáng nghi, nhưng lời tiên tri ghi trên tờ giấy đó là hoàn toàn có thật.
Scarlett:
Còn về người đã đưa nó cho tôi thì... trong số các vị đây chắc cũng có người từng nghe về cô ấy nhỉ.
Scarlett:
Một nhóm nữ giới cổ xưa, mỗi thành viên đều lấy một chữ cái làm biệt hiệu.
Mona:
Thật không ngờ... Xem ra, luồng sức mạnh đó quả thực là do bà ấy để lại.
Scarlett:
Thì ra cô chính là đệ tử của "B". Nghe danh đã lâu, tôi là người thừa kế của "J", Scarlett.
Sucrose:
Là... là sao?
Scarlett:
Cái này phải bắt đầu kể từ một câu chuyện xưa. Nhưng chuyện này thực sự nên được kể bởi tôi sao?
Scarlett:
Các vị đã hết mình giải lời tiên tri để đến đây, chắc chắn cũng rất muốn biết bí mật ẩn sau ngọn đèn này mà, đúng không.
Scarlett:
Đèn đã được thắp sáng, tiếp theo đây... "xin phép làm phiền đến sự bình yên của người".
???:
Ơ? Sao thứ này lại sáng lên rồi, thật kỳ lạ...
Scarlett:
Vị phu nhân bên kia ngọn đèn, người có nghe thấy không?
Klee:
Mẹ...?
???:
Hửm? Rất nhiều giọng nói trẻ trung...
Scarlett:
Phu nhân, tôi là người thừa kế của J, Scarlett.
???:
A khụ khụ! Đã lâu không gặp, người kế thừa của J lại trở nên lỗ mãng như vậy ư? Thật là khó tin...
Mona:
Đợi đã đợi đã, tại sao cứ học theo cách nói chuyện của bà già đó vậy!
???:
Bà già? Cái cách nói chuyện này, không lẽ là Mona sao...
Mona:
Là ai! Dám giả làm sư phụ tôi!
???:
Khụ khụ... Hừ, giả làm thì sao? Học tập và mô phỏng loài người chính là hành động ngu xuẩn vô nghĩa.
Albedo:
...Dì Alice, con cũng ở đây.
Klee:
Mẹ! Sao mẹ lại học theo cách nói chuyện của người khác vậy?
???:
Á khụ khụ khụ! Thì ra mọi người cũng ở đây à... Không sao rồi, chào mọi người!
Mona:
Cô Alice, cô... tại sao...
Alice:
Vì ngọn đèn này đã nhiều năm rồi chưa được thắp sáng, người ta còn tưởng là đứa bạn thời thiếu nữ liên hệ đó mà...
Paimon:
Gì chứ, sao mà đột nhiên yểu điệu vậy...
Alice:
Ta nhớ rằng bọn ta đã giao ngọn đèn này cho Phong Thần Barbatos quản lý rồi... Xem ra mọi người đã tìm được tín vật mà Phong Thần cất giữ sao, cũng có chút bản lĩnh đó.
Alice:
Mọi người chắc không phải đang ở bên cạnh bàn tiệc trà yêu dấu của ta đấy chứ?
Klee:
Là một cái bàn dài thật dài!
Alice:
Ai da, đúng thật là... xem ra Phong Thần cũng thầm cho phép mọi người lên đây. Tất cả chuyện này đều là công lao của Scarlett sao?
Paimon:
Đợi đã, tôi hơi rối rồi đấy... vậy cái nhóm mà mọi người vừa nhắc là gì vậy?
Scarlett:
Phu nhân, cái này e là phải nhờ đến phu nhân giải thích rồi, được chứ?
Alice:
Haha, mọi người không ngại gian khổ để đến được đây, đúng là nên có thu hoạch mới được. Vậy thì ta sẽ tặng mọi người một câu chuyện cổ xưa...
Paimon:
Vậy... đây chính là nơi mà các ma nữ họp mặt trong truyền thuyết sao?
Alice:
Đúng vậy. Bọn ta thường ở đây tụ tập trò chuyện và uống trà.
Collei:
Vậy... vậy người tìm thấy ngọn đèn sẽ có được hạnh phúc lại là chuyện như thế nào?
Alice:
Cái đó hả... Hahaha, không ngờ được là còn có người khác ngoài J nhìn thấy lời tiên tri. Ta cũng thấy ngại đây.
Alice:
Thật ra... đó là lá thư mà mấy chị em ta gửi cho J trước khi cô ấy kết hôn.
Albedo:
...Quả nhiên là các dì cùng viết.
Alice:
Albedo bé nhỏ có thể chịu đựng đến giờ mà không lật tẩy dì, xem như đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Nếu là cháu, vừa nhìn thấy câu đố là đã đoán được phần nào rồi, đúng chứ.
Albedo:
Cũng không nhanh đến vậy.
Alice:
"Đóa hoa không tồn tại", "người dẫn đường không bao giờ lạc lối", "người không nói dối", "truyền thuyết không bao giờ kết thúc", bốn câu này tương ứng với bốn vị ma nữ khác nhau.
Alice:
Khi một vị ma nữ trong đó rời nhóm và cùng người yêu bên nhau trọn đời, những vị ma nữ khác viết lời tiên tri này để gửi cho cô ấy như một lời kêu gọi họp mặt.
Alice:
Đóa hoa không tồn tại, cũng giống như ý nghĩa trên mặt chữ, chính là đóa hoa không tồn tại trên thế giới này. Đây là tên của "Gold" Rhinedottir, biệt hiệu R.
Alice:
Nếu trên thế giới này có người tạo ra được vật thể không tồn tại, e là chỉ có cô ấy thôi.
Alice:
Người dẫn đường không bao giờ lạc lối, là lời gửi gắm đến từ Nicole, biệt hiệu N. Có lẽ mọi người không biết cô ấy, cô ấy là một phụ nữ thần kỳ rất quan tâm đến phương hướng.
Alice:
Những người có mặt ở đây chắc có người may mắn từng được nghe giọng nói của cô ấy. Chỉ khi thế giới thỉnh thoảng có biến động, thì cô ấy mới âm thầm nhắc nhở loài người về sự thật như một lời tiên tri.
Alice:
Ví dụ, cô ấy thích bất ngờ nói chuyện trong đầu của một người nào đó.
Nhà Lữ Hành:
(...!! Chẳng lẽ là lúc {REALNAME[ID(1)|HOSTONLY(true)]}...?)
Alice:
Ví dụ như có một ngày mọi người gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng ở đâu đó, cô ấy sẽ chỉ đường cho mọi người bằng giọng nói.
Mona:
Trên thế giới lại có nhiều người phụ nữ thần bí như vậy sao, đã thế lại còn quen biết với nhau nữa...
Alice:
Người không nói dối là ám hiệu mà ta để lại, cũng đừng lấy làm lạ, vì Alice biệt hiệu A đây đều thích người thành thật mà.
Alice:
Còn về truyền thuyết không bao giờ kết thúc... mọi người chắc không biết về M, nhưng có lẽ đã từng đọc tác phẩm của cô ấy. Có ai từng đọc "Công Chúa Heo Rừng" chưa?
Sucrose:
Ơ?! Trẻ con ở Mondstadt chắc cũng đều đọc qua bộ sách này rồi...
Alice:
Đó cũng là truyện cổ tích mà ta thích nhất. M là một nhân loại khá vĩ đại, cô ấy đã dùng ngòi bút của mình dạy cho ta biết bi thương là gì.
Alice:
Người như vậy chiếm một danh hiệu ma nữ, cũng không quá đáng nhỉ?
Paimon:
Càng ngày càng thấy sai rồi...
Scarlett:
Tuy nghe phi lý, nhưng tôi có thể chứng minh đây đều là sự thật. J cũng là con người, cho nên mới già đi và qua đời, để lại biệt hiệu của bà ấy cho các đệ tử.
Scarlett:
Phu nhân Alice, cô chưa từng thừa nhận bất kì người thừa kế nào của J. Đến đời của tôi đã cách hơn vài trăm năm... Tôi luôn muốn gặp phu nhân.
Alice:
Cô cũng muốn làm ma nữ ư?
Scarlett:
...Chi bằng nói tôi luôn muốn biết Hội Ma Nữ rốt cuộc là như thế nào thì đúng hơn.
Scarlett:
Tôi vốn dĩ tưởng rằng các ma nữ là một nhóm những người phụ nữ có thể nắm giữ vận mệnh trên thế giới. Nhưng hôm nay tôi phát hiện trong các ma nữ, ngoài J ra thì còn có những người thường khác nữa.
Alice:
Nên đã xem thường bọn ta sao?
Scarlett:
Không, tôi cảm thấy rất thú vị, và càng muốn trở thành ma nữ hơn rồi.
Alice:
...Ta chưa từng thừa nhận bất kỳ người thừa kế nào của J, nhưng cô thì khác. Cô thú vị hơn họ nhiều.
Albedo:
Dì Alice trước giờ làm việc tùy hứng nay đã động lòng rồi sao?
Alice:
Tuy không phải bây giờ, nhưng nếu có thời gian thì ta sẽ đi gặp cô, Scarlett. Ta muốn nghe cô kể về chuyện của J ở quê nhà sau khi kết hôn.
Paimon:
Cho nên vị ma nữ được đồng đội gửi lời tiên tri chính là J sao? Sau khi J kết hôn đã rời khỏi Hội Ma Nữ?
Alice:
Đúng vậy. Mọi người viết thư cho J chỉ có một hàm ý. Lúc đó J vừa xem đã hiểu, bốn câu của lời tiên tri đều là lời nhắn nhủ cả...
Alice:
"Đến đây để gặp nhau nào. Trước khi cô đi về phía hạnh phúc, hãy đến để chia sẻ niềm vui với những người bạn tốt nhất, những người chị em quan trọng nhất của cô nào."
Collei:
Vậy ý nghĩa của việc nhận được hạnh phúc là...
Alice:
Tất cả quá trình đều chỉ là quá trình, điều cuối cùng khiến cho chúng ta hạnh phúc chính là người mà ta gặp được ở điểm đích của chuyến hành trình.
Alice:
Đứa bé hỏi câu này, chắc cháu cũng hiểu nhỉ? Phụ nữ chúng ta luôn có nhiều phiền não và gặp nhiều vấn đề buồn lòng mà.
Alice:
Nhưng chúng ta nguyện vượt núi non, vượt đại dương để nhanh chóng đi gặp người bạn quan trọng nhất. Dù cách bao lâu, bất luận đường dài quanh co bao nhiêu đi chăng nữa...
Alice:
Chỉ cần là người bạn thân yêu, thì cũng sẽ đủ để khiến chúng ta vui vẻ. Trong mắt của ma nữ, đây mới là ý nghĩa của "hạnh phúc".
Collei:
...
Klee:
Klee không hiểu cho lắm, nhưng Klee biết các ma nữ đều là bạn của mẹ!
Alice:
Haha... Kể ra thì... "Hội Ma Nữ" đối với ta cũng chỉ là một nhóm phụ nữ cùng trải qua thời thanh xuân mà thôi.
Alice:
Được rồi, còn vài thành viên khác sau này sẽ giới thiệu với mọi người. Ta ở đây còn chút chuyện lặt vặt, nên tạm nói đến đây thôi nhé.
Klee:
Tạm biệt mẹ! Dodoco cũng tạm biệt mẹ!
Alice:
Tạm biệt cục cưng! Và còn những bạn nhỏ thân yêu, tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại.
Alice:
À đúng rồi, kể ra thì, cái ngày đó... chắc cũng gần đến rồi nhỉ...
Mona:
Lại đến Lễ Hội Hoa Gió rồi, cô Alice.
Scarlett:
Cũng là ngày kỷ niệm đặc biệt. Chắc phu nhân còn nhớ rất rõ nhỉ.
Alice:
Đúng vậy, nhớ ra rồi. Vào ngày này rất lâu về trước... là ngày J kết hôn.
Alice:
Vừa hay lại là dịp lễ tình yêu và tự do này. Mọi người hãy chơi vui trong Lễ Hội Hoa Gió nhé.
Timaeus:
Hu ọe...
Sucrose:
Anh có ổn không? Hay là cứ nôn ra cho thoải mái chút đi...
Timaeus:
Tôi không sao, tôi không sao. Haiz... Chỉ là hơi chóng mặt thôi...
Albedo:
Tìm thời gian để thi bằng bay lượn đi, sẽ có lợi cho anh đấy.
Timaeus:
Được, được...
Collei:
Xem ra còn có chuyện đau lòng khác nhỉ... cũng nói ra xem nào, chúng tôi đều sẽ lắng nghe mà!
Timaeus:
...Haiz. Cũng không có gì, chẳng qua là... câu chuyện của cô Alice kể rất có ý nghĩa, cũng rất lãng mạn. Những điều này tôi đều biết.
Timaeus:
Chẳng qua là... không giống với kỳ vọng của tôi cho lắm.
Timaeus:
Tôi không kỳ vọng "lời ban phúc tối cao" phải có thật, nhưng... nhưng mà...
Sucrose:
A, đừng nói như vậy! Đây đâu phải là lỗi của anh, nếu phải nói thì cũng do tôi cứ đòi làm đại sứ đặc biệt của Lễ Hội Hoa Gió, nên đã làm phiền mọi người rồi.
Collei:
Vẫn nên trách tôi vì đã tìm ra cái lời tiên tri đó...
Timaeus:
Không không, tôi không có ý trách mọi người! Chẳng qua chỉ cảm thấy, kết quả không tốt như mong đợi thôi. Chúng ta dường như không nhận được gì cả.
Collei:
Cái này... tôi nghĩ, cũng có đó.
Sucrose:
Tạm không nói những cái này đã. Anh Timaeus, hay là... hay là tôi và Collei cùng đi với anh đến Liyue để xin lỗi tiểu thư Ying'er nhé?
Timaeus:
Cô ấy... cô ấy... Haiz, tôi cũng sợ cô ấy giận tôi! Sau khi lòng nhiệt huyết cạn dần thì tôi bắt đầu hoang mang rồi đấy...
Albedo:
Ba người ngẩng đầu nhìn bên đó xem.
Timaeus:
Hả?
Timaeus:
...Tiểu thư Ying'er?!
Sucrose:
Đó chính là tiểu thư Ying'er sao?! Đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp đó...
Paimon:
Là cô ấy! Cô ấy đã đến Mondstadt sao...
Timaeus:
Tiểu thư Ying'er, tôi thật sự rất xin lỗi... nhưng sao, sao lại đột nhiên...
Ying'er:
Haha, gặp tôi mà anh vui đến mức vậy sao?
Timaeus:
...Không, do tôi mừng quá thôi. Xin lỗi nhé, tôi, tôi có chút không biết nói thế nào...
Ying'er:
Tôi vốn còn muốn đến để hỏi tội đấy, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của anh thì lại có chút muốn bỏ qua.
Ying'er:
Anh nói anh gặp phải chuyện quan trọng, không có cách nào để đến đón tôi. Thế thì đổi lại thành tôi đến tìm anh vậy.
Paimon:
Hihi... Có nên qua đó hóng hớt không?
Mona:
Làm kỳ đà cản mũi sẽ bị heo rừng tông đấy.
Paimon:
Thật sao? Vậy thôi bỏ đi...
Nhà Lữ Hành:
(...Xem ra họ rất vui, có lẽ đây chính là hình ảnh nên có của Lễ Hội Hoa Gió.)
Câu chuyện đến đây đã tạm kết thúc. Mọi người chào tạm biệt nhau, cuối cùng ở bên tiệm giả kim chỉ còn lại vài người...
Sucrose:
Có thể thấy Timaeus tìm được hạnh phúc của riêng mình, tôi thật thấy vui cho anh ấy.
Collei:
So với anh ấy thì tâm lý của Sucrose lại càng khiến tôi ngưỡng mộ hơn...
Collei:
Cô có thể vui vẻ vì niềm hạnh phúc của người khác, toàn tâm toàn ý giúp đỡ tôi, cũng không mong báo đáp... Tuy cô nói chúng ta rất giống nhau, nhưng tôi cảm thấy cô có lòng bao dung hơn tôi nhiều.
Sucrose:
Nhưng tôi lại không có được nghị lực và dũng khí như Collei. Tôi đoán... chúng ta đều có những phẩm chất tốt, chẳng qua là phân bổ ở những mảng khác nhau mà thôi.
Sucrose:
Tôi chưa từng đến Sumeru, cũng chưa từng có bạn bè nước ngoài, có thể quen biết Collei thì tôi đã vui lắm rồi.
Sucrose:
Có lẽ sau này khi tiếp xúc với người lạ, tôi vẫn sẽ bối rối... nhưng chẳng sao cả.
Sucrose:
Tôi với Collei giống nhau đến thế, thì cô càng hiểu ý tôi mới đúng. Cô phải nghĩ rằng tất cả vấn đề mà cô gặp phải đều không phải là vấn đề.
Collei:
Tôi... bây giờ mới bắt đầu học cách chấp nhận bản thân... có phải đã hơi trễ rồi không?
Sucrose:
À... à... Collei có biết mùa hoa của Cecilia là khi nào không?
Collei:
Hmm... Hình như tôi từng thấy qua trên sách...
Sucrose:
Đây là chủ đề mà ngày xưa khi bố mẹ tôi hẹn hò hay nhắc đến. Bất ngờ lắm phải không? Lại có người bàn đến chuyện này khi đi hẹn hò cơ đấy...
Sucrose:
Tháng trước khi đang dùng cơm, mẹ tôi còn nhắc đến chuyện này, cười nói rằng cha tôi là người đàn ông vô vị nhất, khi hẹn hò với bà mà còn đi trễ nữa.
Sucrose:
Nhưng mẹ tôi còn nói, đời người là vậy đấy. Chỉ cần chúng ta hiểu rằng mình đi làm một chuyện tốt, vậy thì bắt đầu khi nào cũng đều không quan trọng.
Collei:
...
Sucrose:
Cứ thử xem nhé, Collei.
Collei:
...Ừm! Tôi sẽ thử.
Paimon:
Hai người họ đúng là có nhiều chuyện để nói, tôi không chen vào nổi luôn.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng phải cũng tốt sao?
Sucrose:
À đúng rồi! Cái này tặng Collei.
Collei:
Cái này... là hạt giống sao?
Sucrose:
Ừm. Lần trước không phải có nhắc đến loài Hoa Ngọt mà tôi thích nghiên cứu nhất sao. Đây là hạt giống Hoa Ngọt được cải tạo do tôi tạo ra.
Sucrose:
Cũng không được tính là một món đồ tốt, nhưng đây đều là hạt giống mà tôi đã tỉ mỉ lựa chọn! Hy vọng... hy vọng Collei sẽ thích chúng...
Sucrose:
Rất ngọt, rất dễ trồng đó!
Sucrose:
Hoa Gió mà tôi chọn năm nay cũng là nó, nếu như Phong Thần đại nhân có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của nó thì tuyệt biết bao...
Collei:
Ừm! Tôi sẽ trồng trong Rừng Avidya và chăm sóc chúng thật tốt!
Albedo:
Tiểu thư Collei, mong cô nhận lấy những ghi chép này.
Albedo:
Nghe nói cô cũng đang chăm chỉ học tập, những hướng học tập này là do Sucrose nhờ tôi chuẩn bị cho cô, nếu có thời gian rảnh thì có thể xem qua. Cũng hoan nghênh cô sau nay ghé đến Mondstadt chơi thường xuyên nhé.
Collei:
Cám ơn... thật đấy... tôi...
Collei:
...
Collei:
Tôi không biết nên nói gì nữa, tôi... rất vui.
Paimon:
A! Sucrose, tranh thủ lúc này! Chính là nó... "hơi thở hạnh phúc" đó!
Sucrose:
À à đúng, suýt nữa quên mất... Collei, xin hãy thử thổi một hơi vào đây nhé! Tôi sẽ giữ lại hơi thở hạnh phúc này và dùng cho nghiên cứu của tôi.
Collei:
...Được sao?
Sucrose:
Đương nhiên rồi!
Sucrose:
Hả...? Ban nãy là gì vậy...
Collei:
Đám mây hạnh phúc ư? Nó bay đi rồi?
Sucrose:
Cũng may trong ống nghiệm còn một chút khí... tôi sẽ lưu giữ lại trước.
Sucrose:
Đợi khi có kết quả nghiên cứu thì tôi sẽ báo lại cho Collei ngay.
Collei:
Nhớ viết thư cho tôi nhé! Nhận được thư tôi sẽ trả lời ngay.
Tighnari:
Xem ra đã tìm thấy một người bạn qua thư mới rồi sao?
Collei:
Thầy Tighnari! Anh Cyno!
Cyno:
Tình "bạn" trong "thân" ống nghiệm sao? Vậy cũng xem như là "bạn thân" rồi nhỉ?
Tighnari:
Hình tượng của người Sumeru ở Mondstadt xem như mất sạch rồi đấy.
Cyno:
Tôi thích Mondstadt là được. Dạng rồng ở đây là loại mà tôi thích.
Albedo:
Đúng rồi 旅行者, lưng bài này là dành cho cậu đấy.
Albedo:
Đây là ý của Cyno. Tôi đoán anh ấy muốn dùng loại lưng bài đặc biệt này để "quyết đấu" với cậu.
Cyno:
Tôi mạnh lắm đó. Có dám khiêu chiến tôi không?
Paimon:
Cyno gáy to thật! Chúng ta tiếp chiêu thôi!
Nhà Lữ Hành:
Được!
Collei:
Đợi đã, tôi cũng có thứ này...
Paimon:
Collei cũng có chuẩn bị quà sao?
Collei:
Ừm. Tôi... nhập gia tùy tục mà, nên đã chuẩn bị một số thứ liên quan đến "Hoa Gió".
Collei:
Đây là thẻ chặn sách làm từ Tường Vi Sumeru, do tôi đã làm được trong lúc ở nhà trọ... Tôi muốn tặng cho Amber, thầy Tighnari và anh Cyno.
Collei:
Người Mondstadt sẽ đem Hoa Gió tặng cho người quan trọng. Đối với tôi, mọi người đều là người nhà.
Cyno:
Cô biết không, Tighnari nói chúng ta không phải là gia đình học thuật. Anh ta còn chẳng viết luận văn chung với chúng ta.
Tighnari:
Không phải gia đình học thuật, nhưng làm anh chị em bình thường cũng được mà.
Collei:
...Hihi, ừm!
Collei:
Còn hạt giống Padisarah này, tặng cho mọi người ở Mondstadt với 旅行者 và cả Paimon nữa.
Paimon:
Woa! Chúng tôi cũng có phần sao?
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn, tôi rất vui.
Sucrose:
Đây là "Hoa Gió" mà Collei chọn sao?
Collei:
Đúng, đây là đáp án của tôi. Theo tôi thì Hoa Gió chính là Tường Vi Sumeru và Padisarah.
Collei:
Tuy chẳng phải giống loài của Mondstadt, nhưng lại là loại thực vật phù hợp với tâm trạng của tôi nhất.
Collei:
Tặng cho người tôi muốn cám ơn, tặng cho... người mà tôi muốn trải qua nhiều ngày tháng tương lai hơn với họ.
Collei:
Người mà tôi ngày đêm nhớ tới, muốn vượt qua muôn nghìn núi non để gặp, đó mới thực sự là "hạnh phúc".
Sucrose:
Ừm! Collei nghĩ được vậy thì tôi yên tâm rồi.
Collei:
...
Collei:
Sucrose, cô nhìn đám mây bên đó xem.
Sucrose:
Hả?
Collei:
Đám mây đó... giống với ống nghiệm của cô quá.
Sucrose:
Để tôi tóm tắt lại manh mối liên quan đến "đóa hoa không tồn tại" nhé.
Sucrose:
Anh Tighnari cho rằng đóa hoa không tồn tại là một nghịch lí, ngài Albedo lại nói đáp án phải để lúc gặp mặt rồi nói rõ hơn...
Sucrose:
Về đáp án của tôi, thì tôi cho rằng đóa hoa không tồn tại là một chiếc đồng hồ có hình dạng như đóa hoa.
Collei:
Sau đây là những manh mối về "người dẫn đường không bao giờ lạc lối".
Collei:
Tiểu thư Mona đề xuất cùng chúng ta đi chứng kiến bí mật nằm sau lời tiên tri, Bennett thì kiến nghị chúng ta đi tìm Fischl, Mona hay 旅行者.
Collei:
Còn Mika thì không có nhiều manh mối, nhưng Mika đã vẽ lại bản đồ phân bố thực vật cho thầy Tighnari, còn làm bảng thời gian xuất hiện của Phong Ma Long cho anh Cyno nữa.
Collei:
Còn Amber... cô ấy nói, cô ấy chưa bao giờ là người dẫn đường của ai, mà chỉ là bạn của mọi người.
Sucrose:
Manh mối liên quan đến "người không nói dối" là: Rosaria cho rằng mình không phải người phù hợp, anh Cyno và Razor đồng ý cùng chúng ta đi thám hiểm.
Sucrose:
Còn Timaeus... hình như không có viết thư cho chúng ta...
Collei:
Liên quan đến "truyền thuyết không bao giờ kết thúc": Klee nói mẹ của em ấy có một vài người bạn viết truyện...
Collei:
Lisa thì cho rằng truyền thuyết sẽ luôn tồn tại trong lòng ta, còn tôi thì cho rằng câu chuyện không bao giờ kết thúc sẽ tràn đầy hy vọng và ước mơ, cần được lưu truyền.
Paimon:
Vậy... trong những manh mối này ẩn chứa đáp án như thế nào đây?
Collei:
Hừm... Với tài trí của Paimon thì chắc chắn sẽ nhanh chóng nghĩ ra nhỉ!
Sucrose:
Hoặc là... chúng ta trao đổi đáp án tốt nhất trong suy nghĩ của mình nào.
Bảng Manh Mối:
...
Nhà Lữ Hành:
Đọc thư về "người dẫn đường không bao giờ lạc lối"...
Bảng Manh Mối:
Về "người dẫn đường không bao giờ lạc lối"...
Nhà Lữ Hành:
Đọc thư của Mona
Klee:
Gió nổi lên rồi! Mau nhìn kìa!
Albedo:
Gió mạnh quá, chúng ta bay lên xem thử nào.
Timaeus:
Hả? Còn phải bay sao? Ai có thể cho tôi quá giang không...
Albedo:
Để tôi đưa anh đi...