arrow_back 原神 任务
Lễ Hội Hoa Gió II
Lời Tiên Tri Lạ Giữa Biển Người
Dù cho manh mối hiện giờ đang rất ít, nhưng bạn và Sucrose vẫn muốn giải được những câu đố đó...
Paimon:
Sucrose! Chúng tôi đến rồi đây!
Sucrose:
Nhà Lữ Hành, Paimon! Tôi cũng vừa mới đến thôi, tôi đang sắp xếp lại thông tin.
Sucrose:
À phải rồi, vừa nãy Collei có ghé qua đây, bảo chúng ta nhớ đến tìm cô ấy, cô ấy đang ở phòng trọ thu dọn.
Sucrose:
Collei nói anh Tighnari và anh Cyno đều đã ra ngoài rồi, mà cô ấy thì muốn đến giúp chúng ta nên không có đi theo họ.
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi. Tình hình bên Sucrose thế nào rồi?
Sucrose:
Cũng tạm ổn, sau khi thay đổi lối suy nghĩ thì đã có hướng mới rồi. Ừm, tôi xin phép nói ngắn gọn nhé...
Sucrose:
Theo tôi thì bốn câu đố trong lời tiên tri là chỉ bốn lĩnh vực khác nhau. Nói cách khác, người viết lời tiên tri đó là muốn thử thách trí tuệ của người đọc...
Sucrose:
Nhưng một người thì khó lòng sở hữu tất cả trí tuệ ở mọi phương diện, nên chúng ta phải mạnh dạn đặt câu hỏi và thu thập ý kiến của người có chuyên môn.
Sucrose:
Ngoài ra, có hai mục trong lời tiên tri này hình như yêu cầu chúng ta tìm "người" cụ thể, không chừng người chúng ta quen biết chính là câu trả lời của lời tiên tri này đó.
Paimon:
Có nghĩa là chúng ta cần phải vắt óc suy nghĩ, liệt kê những người có thể giúp được chúng ta sao!
Sucrose:
Đúng vậy, chúng ta có thể chia ra thảo luận, và liệt kê bốn nhóm người liên quan đến bốn câu đố này.
Nhà Lữ Hành:
Có lý đó.
Paimon:
Vậy bắt đầu từ nhóm đầu tiên nhé! Câu đầu tiên tôi nhớ là... "đóa hoa không tồn tại".
Sucrose:
Tôi thì nghĩ đến ngài Albedo. Theo tôi, thuật giả kim có khả năng liên quan đến "đóa hoa không tồn tại", mà ngài Albedo lại là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Nhà Lữ Hành:
Sucrose cũng là một trong những người được chọn đó.
Paimon:
Đúng vậy, Sucrose là giả kim thuật sĩ từng nghiên cứu hạt giống Hoa Ngọt to gấp bốn lần cơ mà, không chừng đóa hoa không tồn tại chính là Hoa Ngọt to gấp bốn lần đó!
Sucrose:
Hả? Tôi cũng được tính sao? Hihi...
Paimon:
À đúng rồi, vậy Tighnari cũng phù hợp nhỉ? Anh ấy là đội trưởng kiểm lâm, tinh thông thực vật học, nếu muốn tìm loài hoa nào thì hỏi anh ấy là nhanh nhất rồi.
Sucrose:
Ừm, vậy tôi ghi anh Tighnari vào danh sách luôn nhé.
Sucrose:
Tiếp theo là nhóm hai. Câu hỏi là "người dẫn đường không bao giờ lạc lối".
Paimon:
Hmm, hơi trừu tượng đó... là người không bao giờ đi lạc sao?
Sucrose:
Mà lại còn chỉ lối cho người khác, xem ra chẳng đơn giản chút nào...
Nhà Lữ Hành:
Là nhà chiêm tinh sao?
Paimon:
Là ám chỉ Mona đúng không? Hình như được đó!
Sucrose:
Mona... Phải ha, trông cô ấy rất tự tin, và cũng có thể chỉ lối cho người khác bằng cách chiêm tinh.
Paimon:
Còn Bennett thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Ơ? Tại sao lại là Bennett?
Paimon:
Thử nghĩ xem, Bennett luôn gặp xui xẻo, nên chúng ta chỉ cần làm ngược lại với Bennett, vậy là có thể tìm được hướng đi đúng đắn rồi, đúng không?
Sucrose:
Ừm... Nói vậy cũng có lý...
Paimon:
Ghi lại trước vậy, dù sao thì cũng không mất nhiều thời gian để tìm người, thà dư còn hơn thiếu.
Sucrose:
A! Tôi nghĩ ra rồi, Kỵ Sĩ Trinh Thám Amber cũng phù hợp với điều kiện của câu này nhỉ?
Paimon:
Ừm, khả năng xác định phương hướng của Amber rất tốt, cũng phù hợp đó! Lúc trước ở Mondstadt, cô ấy đã từng hướng dẫn cho tôi và 旅行者 đó.
Sucrose:
Amber quả nhiên là một người dẫn đường tốt.
Paimon:
Còn người nào phù hợp nữa không?
Sucrose:
Để tôi nghĩ xem... A, có lẽ còn một người.
Sucrose:
Ngài Albedo từng giúp Mika của tiểu đội du kích làm một bộ trang bị. Mika là người đo vẽ bản đồ trong đội, rất giỏi việc tìm đường.
Sucrose:
Mika còn hướng dẫn mọi người cách đo khoảng cách nữa, tôi nghĩ Mika sẽ không hay lạc đường đâu, và cũng có thể chỉ lối cho người khác.
Paimon:
Ừm, vậy thì ghi tên Mika vào luôn nhé.
Sucrose:
Đợi đã, sắp đến giờ hẹn với Collei rồi, mà cô ấy vẫn chưa đến. Xin lỗi 旅行者 và Paimon, chúng ta đến chỗ khác nói tiếp nhé?
Paimon:
Hửm! Sucrose muốn đến chỗ Collei đúng không? Đi thôi, chúng ta cùng đi nào!
Sucrose:
Collei, xin lỗi vì đã đến hơi sớm... Cô vẫn ổn chứ?
Collei:
A! Sucrose, tôi, tôi đang chuẩn bị đồ đạc...
Collei:
Hả, đến giờ hẹn rồi sao? Thật lòng xin lỗi, tôi...
Nhà Lữ Hành:
(Collei hình như đang gói một số thứ giống như món quà nhỏ, và còn căng thẳng giấu chúng đi nữa... Không lẽ là để tặng ai đó sao?)
Sucrose:
Không cần phải căng thẳng, chúng tôi cũng vừa mới gặp nhau đây thôi, lo Collei không rành đường nên mới đến đón cô đó.
Collei:
Ừm ừm, tôi sẽ đi theo mọi người ngay! À, còn việc mà Sucrose trước đây nhắc đến, có tiến triển suôn sẻ không?
Sucrose kể lại cho Collei về bốn câu đố và kết quả thảo luận ban nãy...
Sucrose:
Vẫn chưa thảo luận xong đâu, chúng ta tiếp tục nhé.
Paimon:
Tiếp theo là câu thứ ba, "người không bao giờ nói dối"... Ừm, mọi người nghĩ đến ai nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ là... Diluc chăng?
Paimon:
Hừm... Cũng chưa chắc, với thân phận của anh ấy thì khó mà không nói dối được.
Nhà Lữ Hành:
(Cũng đúng, Diluc bí mật làm Anh Hùng Bóng Đêm ở Mondstadt... và luôn phủ nhận thân phận này mỗi khi bị hỏi đến. Không có nói ra sự thật.)
Collei:
Vậy... vậy còn Kaeya thì sao? Đội trưởng kỵ binh có rất nhiều mối quan hệ, nhưng mà...
Paimon:
Collei nói cũng thấy gượng đúng không? Kaeya là chuyên gia nói dối mà, làm gì có chuyện thành thật chứ.
Collei:
Không thể cãi được...
Paimon:
Tên hát rong, à ý tôi là nhà thơ lang thang ấy, mà cũng không đúng lắm, tên đó hay nói nhảm lắm, bỏ qua. Còn ai khác không?
Sucrose:
Jean, đội trưởng đại diện cũng là một người rất có danh vọng, nhưng theo tôi biết thì đôi khi vì muốn bảo vệ người xung quanh, cô ấy sẽ bao che giúp họ một số chuyện...
Sucrose:
Ví dụ khi tiểu thư Lisa vùi đầu trong thư viện đến mức bỏ lỡ thời gian tuần tra, thì Jean sẽ bao che bằng những câu kiểu như "Lisa bị ốm".
Sucrose:
Cô ấy còn kể cho Klee rằng có con quái vật to lớn sẽ đến bắt những bạn nhỏ không ngoan ngoãn đi ngủ vào buổi tối... như vậy thì có phù hợp với điều kiện không?
Paimon:
Hừm... Như vậy cũng xem như là nói dối rồi, nhưng những việc cô ấy nói dối đều có thiện ý cả, nếu vì vậy mà bị loại thì...
Nhà Lữ Hành:
Lời tiên tri nghiêm ngặt thật...
Paimon:
Là chúng ta nghiêm ngặt quá rồi đó!
Sucrose:
Tôi cảm thấy Rosaria ở Giáo Đường trông có vẻ như sẽ không nói dối.
Sucrose:
À, có lẽ Collei không quen biết Rosaria đúng không? Cô ấy là một tu nữ trông rất lạnh lùng và khó gần.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao Sucrose lại nghĩ như vậy?
Sucrose:
Hồi trước cô ấy từng ghé tiệm giả kim, tìm tôi để hỏi thăm về chuyện của ngài Albedo.
Sucrose:
Tôi nhớ khi đó tôi đã hỏi cô ấy là tìm ngài Albedo có việc gì không? Vậy mà cô ấy lại trả lời rằng cô ấy chỉ tò mò về người thông minh như ngài Albedo nên mới đến hỏi người trợ thủ là tôi đây.
Sucrose:
Vẻ mặt khi đó của cô ấy như thể chẳng có lý do đặc biệt gì cả, muốn hỏi thì hỏi thôi... hoàn toàn chẳng che đậy gì cả.
Sucrose:
Cho nên tôi nghĩ cô ấy có lẽ là người chẳng buồn nói dối.
Paimon:
Rosaria trông có vẻ như rất giỏi đánh nhau, là một nhân vật đáng gờm. Có lẽ nếu gặp chuyện thay vì nói dối thì cô ấy cứ động thủ xử luôn là được nhỉ?
Sucrose:
Tôi cũng nghĩ vậy! Với lại nghe các tu nữ ở Giáo Đường nói nhiều lúc Rosaria hay trốn hát ca đoàn, còn chẳng thèm tìm lý do.
Paimon:
Ghê thật, vậy mau điền tên cô ấy vào đi!
Collei:
Nếu là như vậy thì tôi thấy anh Cyno cũng rất phù hợp đó!
Paimon:
Đúng nhỉ, trông Cyno có vẻ như cũng là người chẳng buồn nói dối, giống với Rosaria đó.
Paimon:
Tôi còn nhớ đến một người nữa, là Razor! Razor vốn chẳng học được cách nói dối, đúng không?
Sucrose:
Tôi cũng nghĩ ra một người nữa, là kỵ sĩ tập sự Noelle! Cô ấy là người rất thật thà, nhìn có vẻ như sẽ không nói dối.
Paimon:
Ghi lại ghi lại thôi!
Sucrose:
Đợi đã, còn một người nữa... người mà luôn ở cạnh đài giả kim...
Paimon:
Hả? Sucrose muốn nói đến... Timaeus sao?
Sucrose:
Ừm, anh ấy... À, thực ra... thực ra thì dạo này Timaeus đang yêu.
Sucrose:
Anh ấy từng thề rằng trước khi theo đuổi được người con gái mình yêu thì sẽ không nói lời giả dối và cũng sẽ không lười biếng...
Paimon:
Timaeus thích ai đó sao?!
Sucrose:
Đúng vậy.
Paimon:
Anh ấy thích ai vậy? Nói cho tôi nghe được không?
Sucrose:
Tôi cũng chưa từng gặp, chỉ biết đó là một cô gái ở Liyue thôi... Timaeus nói cô gái đó nói chuyện rất thú vị, lại có khí chất hơn người, và vẻ ngoài cũng cực kỳ cuốn hút nữa.
Nhà Lữ Hành:
Đều là lời khen, nhưng lại không biết được là ai...
Sucrose:
Kể ra thì, giúp Timaeus theo đuổi được người mình thích là một trong các mục tiêu của tôi trong Lễ Hội Hoa Gió năm nay đó!
Collei:
Mà những chuyện này thì giúp như thế nào chứ?
Sucrose:
Giúp anh ấy suy nghĩ khi viết thư cho cô gái đó thì nên dùng phong thư và giấy viết thư gì nè, tặng quà gì và gói quà như thế nào nè...
Collei:
Tôi hiểu rồi, tôi cũng từng làm mấy việc này trong Rừng Avidya! Lúc trước đã giúp một cô kiểm lâm đưa thư tình cho đồng nghiệp mà cô ấy thầm thương...
Sucrose:
Đúng rồi, chính là vậy đó! À còn nữa, tôi còn giúp anh ấy làm những việc lặt vặt liên quan đến đề tài mà anh ấy phụ trách. Để cảm ơn tôi, anh ấy đã tặng tôi một thiết bị làm lạnh nữa.
Paimon:
Dùng ổn không?
Sucrose:
À ừm... Có thể dùng để ngắm.
Collei:
Vậy chẳng phải là giúp không công rồi sao.
Paimon:
Hừm, được thôi, anh ta đang chìm đắm trong tình yêu rồi, vậy chúng ta cũng tin lời anh ta nói vậy, ghi tên vào luôn.
Sucrose:
Vậy còn câu cuối cùng, "truyền thuyết không bao giờ kết thúc". Khi nghe câu này thì mọi người nghĩ đến ai?
Paimon:
Lisa chăng? Người quản lý thư viện nên chắc chắn là rất am hiểu về sách, truyền thuyết gì đấy có lẽ đều được ghi chép vào trong sách nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Chưa chắc, nhưng cũng có lý.
Sucrose:
Nhắc đến "truyền thuyết" thì tôi liên tưởng đến mấy quyển sách thiếu nhi.
Paimon:
Còn Collei thì sao? Nghe nói lúc đầu khi cô theo anh Tighnari học tập, đã từng đọc rất nhiều sách thiếu nhi đúng không.
Collei:
Tôi cũng được tính sao?
Sucrose:
Đương nhiên là được rồi, để tôi ghi lại.
Nhà Lữ Hành:
Câu đố này có phù hợp với Sucrose không?
Sucrose:
Tôi sao, tôi thì thích xem những quyển sách như "Mẹo Dùng và Phân Tích Bản Vẽ Vật Chất Luyện Kim", "Nguyên Lý Ghép Thần Kỳ" và "Suy Luận Về Sinh Mệnh" thôi...
Paimon:
À ừm... Ngay cả tiêu đề mà tôi còn chẳng nghe hiểu nữa...
Sucrose:
Ừm... Klee cũng được đó. Mẹ của Klee, cô Alice là tác giả du ký nổi tiếng, tôi nghĩ Klee nhất định đã từng tiếp xúc với nhiều truyền thuyết và các câu chuyện thần kỳ.
Paimon:
Được, vậy ghi thêm Klee vào thôi!
Sucrose:
Ừm, như vậy chắc là đủ rồi. Tiếp theo, tốt nhất là nên tìm những người trong danh sách này để hỏi han về lời tiên tri thôi.
Collei:
Phải tìm hết toàn bộ sao? Hơi bị nhiều người đó.
Sucrose:
Đúng nhỉ, vậy chúng ta có nên chia nhau ra hành động không? Như vậy thì hiệu quả sẽ cao hơn.
Paimon:
Được đó!
Sucrose:
Tôi vừa nghĩ ra một cách để thu thập câu trả lời...
Sucrose nói với mọi người về phương pháp vừa nghĩ ra...
Paimon:
Không thành vấn đề, cứ theo như vậy mà làm thôi.
Sucrose:
旅行者 với Paimon là bộ đôi quen thuộc rồi, hai người cứ đi chung nhé, còn tôi sẽ chung nhóm với Collei.
Paimon:
Vậy phía các bạn thì giao cho Collei cừ khôi và Sucrose đáng tin cậy nhé!
Collei:
...Được, tôi nhất định sẽ giúp được! Tôi là Collei cừ khôi, ừm!
Paimon:
Ừm, 旅行者 và Paimon vô địch cũng xuất phát ngay đây!
Sucrose:
Tôi dự định đi tìm người hay ở trong căn cứ cố định trước, chúng ta đến thư viện trước đi, Lisa chắc chắn đang ở đó.
Collei:
Căn cứ sao... dùng từ thú vị thật đó...
Sucrose:
Vậy còn... "hang ổ" thì sao nhỉ? Cũng không đúng lắm...
Collei:
Hay là... "sào huyệt" thì sao?
Sucrose:
Đến sào huyệt của Lisa rồi!
Collei:
(Sao như lây cho Sucrose mấy cái từ sai trái của mình thế này... phải làm sao đây...)
Sucrose:
Tiểu thư Lisa ơi, cho hỏi... Ối?
Albedo:
Sucrose, Collei? Sao hai người lại đến đây vậy.
Cyno:
Collei, "cô lây" tính rụt rè của mình cho Sucrose mất.
Tighnari:
Thôi cho tôi xin, bớt nói mấy chuyện cười đồng âm nhạt nhẽo đó lại đi, anh muốn dùng cách này để nổi tiếng ở đất khách sao?
Collei:
Ôi? Lisa không có ở đây sao?
Albedo:
Bất ngờ đúng không? Cô ấy ra ngoài rồi, ở đây chỉ còn chúng tôi đang tra cứu tài liệu thôi.
Cyno:
Trừ tôi ra nhé. Tôi không có tra tài liệu, tôi chỉ đến tìm sư tỷ thôi.
Sucrose:
Thì ra tiểu thư Lisa là... sư tỷ của anh Cyno sao?
Cyno:
Ừm, thầy hướng dẫn ở Sumeru của cô ấy cũng là ân sư của tôi, chúng tôi đều là học sinh của Học Phái Spantamad.
Sucrose:
Thì ra là vậy... À đúng rồi, chúng tôi có chuyện cần hỏi thăm nên mới đến đây! Tôi và Collei đang nghiên cứu một lời tiên tri, mong mọi người giúp đỡ đưa ra ý kiến.
Albedo:
Lời tiên tri gì?
Sucrose và Collei lần lượt kể cho mọi người về lời tiên tri và những thông tin trước đó thu thập được cùng với Nhà Lữ Hành...
Cyno:
Thì ra là vậy... tìm họ là vì "đóa hoa không tồn tại", còn tìm tôi là vì "người không bao giờ nói dối" sao.
Collei:
Ối! Không cần vội đưa ra đáp án như vậy đâu! Chúng tôi chỉ đến đây báo chuyện này với mọi người thôi. Có thể từ từ suy nghĩ, nếu có manh mối nào thì viết thư gửi đến hòm thư của Sucrose là được.
Cyno:
Hòm thư của Sucrose?
Sucrose:
Ừm, trên đường tới đây tôi đã nghĩ đến những câu đố này có vẻ viển vông, nhưng chúng có thể liên quan đến nhiều chi tiết đáng để thảo luận... E rằng chỉ vài lời thôi thì khó mà giải thích rõ ràng được.
Sucrose:
Cho nên tôi dự định làm một thùng thư ở bên cạnh đài giả kim, để mọi người đem lời muốn nói viết vào thư và gửi cho chúng tôi.
Sucrose:
Mà cũng không cần gọi là thùng thư của Sucrose đâu. Tôi nghĩ có thể gọi là thùng thư của Sucrose và Collei, hoặc là thùng thư của Sucrose, Collei, Nhà Lữ Hành và Paimon...
Collei:
À ừm, mấy lúc như vậy thì không cần liệt kê ra hết đâu...
Tighnari:
Là cách hay đó, ổn hơn giao lưu trực tiếp nhiều.
Cyno:
Đúng đấy, như việc ai đó có nói dối hay không, thường đâu có nói bô bô ngoài miệng được.
Albedo:
Hiểu rồi, vậy đợi sau khi chúng tôi chuẩn bị xong thì sẽ gửi thư đến thùng thư của mọi người.
Collei:
Cảm ơn mọi người. Vậy chúng ta sẽ đánh dấu tên của những người ở đây, rồi tìm tiếp những người khác...
Sucrose:
Ừm, để tôi ghi lại.
Tighnari:
Hai người họ đều là người hướng nội, không ngờ lại có thể giao lưu tốt như vậy.
Cyno:
Này, anh có cảm thấy Collei sau khi về Mondstadt thì như trở thành con người khác không?
Tighnari:
Đúng thật.
Albedo:
Ra ngoài dạo chơi, gặp gỡ bạn bè cũ sẽ tốt cho cả cơ thể lẫn tinh thần.
Albedo:
Thật ý nghĩa khi tìm lại cảm xúc của tuổi trẻ từ cung đường mình đã đi trước đây, đúng không nào?
Cyno:
...Lần đầu tiên khi gặp Collei, cô ấy còn chẳng biết hạnh phúc và tuổi trẻ có nghĩa là gì.
Cyno:
Bây giờ thì khác rồi. Điều quan trọng nhất đối với cô ấy là chữa khỏi bệnh Eleazar.
Tighnari:
Collei là một cô gái nhạy cảm và hướng nội. Có lẽ Albedo cũng nhìn ra điều đó.
Tighnari:
Trong thời gian chăm sóc cô ấy, theo quan sát của tôi thì bản tính của cô ấy rất hoạt bát. Chỉ là... đã trải qua nhiều chuyện nên mới trở nên như thế thôi.
Albedo:
Đến Mondstadt tìm thực vật tìm họa sĩ gì đó đều là cái cớ đúng không?
Cyno:
Cũng không hẳn là vậy, Collei và Thất Thánh Triệu Hồi đều quan trọng cả.
Tighnari:
Lúc này anh không thể trả lời "phải" được hay sao?
Cyno:
Được thôi, phải đó. Chúng tôi lo lắng cho Collei, trước đó cô ấy lén lút đến Mondstadt vài lần rồi, nhưng tâm trạng không có nhiều cải thiện.
Albedo:
Thôi thì cho cô ấy thêm chút thời gian. Tôi cảm thấy cô ấy sẽ mở lòng dưới sự giúp đỡ của Sucrose đấy.
Tighnari:
Đây là sự tự tin của anh với tư cách là người hướng dẫn của Sucrose sao.
Albedo:
Có thể cho là vậy. Nhắc đến thì nghe nói học giả Sumeru các anh sẽ vì học thuật mà tạo ra các mối quan hệ xã hội đặc biệt đúng không?
Tighnari:
Theo quan điểm của anh thì có lẽ là vậy. Tình hình ở Sumeru tương đối đặc biệt, sở dĩ nó được gọi là thành bang học thức cũng là bởi vì mọi tài nguyên ở Sumeru đều liên quan đến học thuật.
Tighnari:
Ở Sumeru, tài nguyên học thuật ngang bằng với tài nguyên xã hội, đến mức xây dựng một gia đình để theo đuổi học thuật cũng chẳng phải điều mới mẻ gì.
Tighnari:
Nhưng ba người chúng tôi không phải thuộc loại quan hệ xã hội xây dựng trên nền tảng học thuật, trước mắt thì chúng tôi không cùng nhau viết luận văn.
Albedo:
Hửm? Thì ra luận văn mới là mấu chốt trong một gia đình học thuật sao.
Cyno:
Mối quan hệ giữa chúng tôi giống như anh em hơn! Trong sáng không bị pha tạp, một mối quan hệ anh em mà không có bất kỳ thế lực học thuật nào can thiệp vào cả.
Tighnari:
Dù tôi không muốn công nhận cho lắm, nhưng lời nói này không sai.
Albedo:
Tôi hiểu, bởi vì tôi cũng có một đứa em gái. Anh trai bảo vệ em gái là lẽ đương nhiên.
Albedo:
Lời nói của các anh giống với những gì trong tưởng tượng của tôi về thành bang học thức. Gia đình là điểm giao nhau của các mối quan hệ xã hội, một gia đình được xây dựng vì một mục đích chung không chừng sẽ còn vững vàng hơn.
Albedo:
Nói chứ, hai người ai lớn hơn vậy?
Tighnari:
Thôi đừng nói về vấn đề này nữa nhé.
Cyno:
Theo tuổi tác thì đương nhiên tôi là anh cả rồi. Tại anh ta không chịu nhận thôi.
Tighnari:
Tâm hồn anh vẫn còn "trẻ" lắm, thích hợp làm em trai hơn. Hoặc là chúng ta có thể để Collei làm chị hai trong nhà.
Cyno:
Không được... Tôi chỉ thừa nhận mình là em trai khi đánh bài mà không được ra bài trước thôi!
Paimon:
Phía kia thì giao cho hai người họ rồi, mong là mọi chuyện suôn sẻ! Để nghĩ xem... chúng ta nên đi đâu trước nhỉ?
Paimon:
A, hay là đến bảng thông báo gần đây xem thử nhé?
Paimon:
Ban ngày ở đó sẽ có không ít người qua lại, không chừng sẽ gặp được người cần tìm đó!
Paimon:
Có kìa có kìa! Woa, có tận mấy người ở đó lận!
Paimon:
Úi! Còn có cả Lisa nữa sao?
Nhà Lữ Hành:
Đã lâu không gặp mọi người.
Bennett:
Ối! 旅行者, Paimon! Đã lâu không gặp rồi, gần đây có khỏe không?
Paimon:
Hihi, chúng tôi vẫn khỏe nhé!
Lisa:
Mấy cưng ngạc nhiên như vậy là vì chị sao?
Razor:
Sư phụ... không ở chỗ cũ.
Lisa:
Chị đâu phải ngồi mãi ở đó đâu, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài đi dạo chứ.
Lisa:
Hôm nay vừa đúng lúc Mika qua đây, nên chị dẫn em ấy đi chào hỏi Bennett và Razor. Họ thường xuyên ở bên ngoài, quen biết để còn giúp đỡ lẫn nhau ấy mà.
Mika:
Chào mọi người, tôi là Mika.
Mika:
Xin, xin chỉ bảo thêm...
Bennett:
Không cần thận trọng vậy đâu, họ đều là bạn cũ của chúng tôi, rất tốt bụng đó.
Razor:
Lễ Hội Hoa Gió, có vui không?
Paimon:
Vẫn chưa chơi được gì, chúng tôi đang giúp điều tra một lời tiên tri.
Bennett:
Lời tiên tri? Lời tiên tri gì vậy?
Mika:
Là tốt hay xấu?
Kể lại với mọi người về lời tiên tri và thông tin thu thập được từ chỗ Sucrose và Collei...
Lisa:
Ôi, nghe có vẻ thú vị đó.
Bennett:
Trong danh sách của các bạn có cả tên tôi à... tôi thực sự giúp được gì sao?
Razor:
Hãy tin tưởng bản thân!
Mika:
Đúng vậy, tin tưởng bản thân! Bennett là một nhà mạo hiểm cừ khôi mà.
Bennett:
Được, vậy tôi sẽ mạnh dạn đưa ra quan điểm của mình! Nhưng mà tôi không giỏi trong việc sắp xếp từ ngữ đâu... ừm...
Paimon:
Không cần phải suy nghĩ ngay bây giờ đâu, Sucrose nói cô ấy sẽ làm một thùng thư ở bên cạnh đài giả kim ở Mondstadt, để mọi người có thể ghi lại suy nghĩ của mình và gửi đến đó.
Lisa:
Một ý tưởng thật chu đáo và có hiệu suất, không hổ danh là Sucrose.
Razor:
Tôi sẽ suy nghĩ về nó, hãy đợi tôi.
Bennett:
Các bạn còn phải thông báo cho những người khác đúng không? Vậy mọi người bận việc trước đi, không cần để tâm đến chúng tôi! Chúng tôi chuẩn bị xong thì sẽ gửi thư cho mọi người mà.
Paimon:
Được, vậy chúng tôi đi trước đây!
Paimon:
Tiếp theo chúng ta đến Vực Hái Sao xem thử nhé! Không chừng sẽ có người ở đó đấy.
Paimon:
Cho dù xui xẻo không gặp được ai... thì ở trên cao sẽ có tầm nhìn xa hơn, tìm người cũng dễ dàng hơn mà.
Lisa:
Các cưng vất cả rồi, đừng quá sức nhé. Mệt rồi thì có thể đến chỗ của chị ngồi uống chén trà nghỉ ngơi.
Collei:
Chỗ tiếp theo, để tôi xem lại sổ tay đã... là đi về hướng này.
Sucrose:
Được, hãy đi theo tôi!
Sucrose:
Hay quá, bên đó có người.
Collei:
Amber! Cả Eula cũng ở đây nữa, woa...
Klee:
Ủa? Chị Sucrose! Và còn cái chị quấn khăn choàng dài nữa!
Amber:
Collei, vừa đúng lúc chúng tôi nhắc về bạn đó! À phải rồi, có lẽ bạn chưa quen biết vị này. Để tôi giới thiệu nhé, hầu gái của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Noelle.
Noelle:
Xin chào Collei, mấy lần trước cô đến Mondstadt, chúng ta đều không có cơ hội làm quen, rất vui khi gặp cô ở đây.
Collei:
À, xin, xin chào! Tôi là Collei...
Eula:
Không cần trang trọng vậy đâu, thoải mái một chút, bây giờ đâu phải là giờ ngoại giao đâu.
Sucrose:
Klee sao lại ở đây vậy? Chuẩn bị đi đánh cá sao?
Klee:
Không phải ạ, Klee đang đi tuần tra cùng Đội Kỵ Sĩ!
Sucrose:
Kể ra thì, ở đây ngoài tôi và Collei ra thì đều là các nữ kỵ sĩ cả...
Collei:
Lúc trước có nghe nói qua, nhưng khi tận mắt thấy kỵ sĩ trẻ tuổi như vậy, tôi vẫn kinh ngạc lắm...
Klee:
Chị Collei làm nghề gì vậy?
Collei:
Chị là kiểm lâm tập sự ở Rừng Avidya.
Klee:
Tập sự...?
Collei:
Có nghĩa chưa phải là một đội trưởng kiểm lâm chính thức, vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Noelle:
Vậy là giống tôi rồi, tôi cũng đang cố gắng để trở thành Kỵ Sĩ Tây Phong đó.
Eula:
Nói như vậy thôi, chúng tôi đi tuần tra cũng không quy củ cho lắm, giống như là một buổi trò chuyện hơn.
Collei:
(Ối... Mình không được căng thẳng, phải tìm chủ đề để hòa nhập với mọi người! Đừng hồi hộp... đừng có hồi hộp mà Collei... Đừng có chỉ vì gặp Amber và những người khác mà bối rối cả lên như vậy...)
Sucrose:
Để tôi đoán xem, có phải là đang nói về những vị khách gần đây đúng không?
Amber:
Phải đó, gần đây trong thành có vài vị khách đến từ Sumeru, mọi người đang bí mật thảo luận và chuẩn bị một số thứ bất ngờ.
Eula:
Amber!
Amber:
A! Xin lỗi, tôi... tôi...
Amber:
Ahihi, may mà vẫn chưa nói là điều bất ngờ gì.
Collei:
(Không được, nên nói tiếp cái gì đây? Mình nghĩ không ra...)
Sucrose:
Nói thật thì chúng tôi cũng gặp phải một chuyện khá bất ngờ đó.
Klee:
Bất ngờ gì vậy ạ? Klee muốn nghe!
Collei:
(Sucrose giúp mình mở đầu câu chuyện rồi. Tốt quá, cứ thế nói tiếp vậy...)
Sucrose và Collei kể cho mọi người về lời tiên tri và thông tin thu thập được cùng Nhà Lữ Hành...
Noelle:
Lời tiên tri này thú vị thật... tôi hoàn toàn không đoán được đáp án luôn.
Eula:
Hiểu rồi, là muốn tìm người để hỏi thăm đúng không? Tôi sẽ cố gắng.
Collei:
Cảm ơn Eula.
Eula:
Bạn bè với nhau thì không cần phải khách sáo đâu.
Sucrose:
Không cần vội trả lời đâu, chúng tôi sẽ chuẩn bị một thùng thư ở bên cạnh đài giả kim, nếu mọi người có manh mối thì cứ viết thư gửi cho chúng tôi là được.
Klee:
Klee sẽ viết ạ!
Eula:
Thật thú vị, vậy mọi người đều viết nhé, nghĩ được gì thì cứ gửi đến đó hết.
Amber:
Cứ yên tâm giao cho chúng tôi nhé! Nhưng trước đó thì chúng tôi phải tuần tra cho xong tuyến đường này đã.
Sucrose:
Là từ đâu đến đâu vậy?
Amber:
Hôm nay là từ Núi Vọng Phong đến cổng thành Mondstadt. Nếu không phải hai người còn có việc bận thì tôi đã rủ gia nhập với chúng tôi rồi.
Sucrose:
...
Sucrose:
Không sao, dù sao thì sau này cũng sẽ có cơ hội đi tuần tra nữa mà, chúng tôi bận xong sẽ cùng tham gia với mọi người.
Collei:
À đúng, vậy... vậy chúng tôi đi trước đây!
Noelle:
Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé!
Sucrose:
Collei, cô vẫn ổn chứ?
Collei:
Ối... Biểu hiện rõ rệt đến vậy sao?
Sucrose:
Không, chỉ là thấy cô có tâm sự thôi.
Collei:
Vậy là đã rõ rệt lắm rồi... haiz.
Sucrose:
Có phiền muộn gì thì có thể kể cho tôi nghe, tôi sẽ giúp đỡ mà.
Collei:
Sucrose...
Collei:
Tôi... thực ra tôi không biết phải giao tiếp như thế nào với nhóm của Amber.
Sucrose:
Chẳng phải hai người là bạn bè tốt sao?
Collei:
Ừm, tôi rất quý Amber...
Collei:
...Tôi cũng không biết nữa. Nghĩ kỹ thì có lẽ mọi thứ đều là vấn đề của tôi mà thôi.
Collei:
Lúc trước ở Mondstadt, tôi còn non nớt, lại cảnh giác cao, chẳng đối xử tử tế với ai... Amber gần như là đã đeo bám theo để làm bạn với tôi.
Collei:
Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã không được như ngày hôm nay rồi. Vì vậy tôi rất ngưỡng mộ Amber, muốn học theo và trở thành một người như cô ấy.
Collei:
Nhưng mấy năm nay, tôi đã nhận ra rằng... tôi không thể nào trở thành Amber được.
Collei:
Thay vào đó thì thật là nực cười khi tôi lại có ý nghĩ đó. Tôi chẳng có điểm gì giống Amber cả. Tính cách của tôi cũng... không được tốt cho lắm, lại dễ hồi hộp và hay nghĩ ngợi lung tung...
Sucrose:
Collei... đừng nói như vậy.
Collei:
...
Collei:
Sucrose, cô... cô có muốn nghe câu chuyện trước đây của tôi không?
Sucrose:
...
Sucrose:
(Mặc dù đã từng nghe nói sơ về tình hình của cô ấy, nhưng... tại sao cô ấy lại gặp phải những chuyện thế này chứ?)
Collei:
Xin lỗi, mới quen biết không lâu mà tôi đã kể với Sucrose những chuyện này rồi... Tôi cũng rất ghét tính cách của bản thân, hễ chút là lại mâu thuẫn, và đi tìm người than vãn...
Sucrose:
Không không, không sao đâu! Tôi rất vui vì Collei đã chia sẻ những điều này với tôi.
Sucrose:
Collei biết không? Đối với tôi thì đó là một loại công nhận khi có thể nghe được người khác chia sẻ tâm sự của họ.
Sucrose:
Là vì tôi... ừm... có lẽ Collei cũng thấy mà, kỹ năng giao tiếp của tôi cũng chẳng ra sao, gặp chủ đề mà bản thân hứng thú thì lại hay nói không ngừng...
Sucrose:
Nhưng mấy ngày trước khi tôi nói với cô về thuật giả kim, cô đâu có chê bai tôi. Bây giờ Collei kể cho tôi nghe những điều này, trái lại sẽ khiến tôi nhẹ nhõm hơn đó.
Sucrose:
Trước khi nghe những gì cô vừa kể, tôi chưa từng nghĩ rằng Collei có nhiều phiền muộn như vậy. Suy cho cùng thì chúng ta thuộc cùng một kiểu người đó.
Collei:
...Thật sao?
Sucrose:
Thật đó! Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, tôi thấy tôi thấu hiểu chuyện này lắm.
Sucrose:
Tôi có thể hiểu được những cảm xúc mà Collei nói. Một người hướng nội muốn hòa nhập vào đám đông thì phải nỗ lực gấp mấy lần người khác.
Sucrose:
Trước khi nói phải tự nói trong lòng, sợ rằng lỡ lời sẽ phá hỏng bầu không khí... Tôi có thể hiểu được! Với lại học hỏi theo một thiên tài thì đâu phải chuyện dễ dàng gì...
Sucrose:
Trước khi gặp Collei, tôi chưa từng gặp được người giống mình đến vậy.
Collei:
...
Sucrose:
Tôi... không giỏi an ủi người khác, mà cũng không khuyên Collei phải nghĩ thoáng hơn hay gì đâu. Cứ ngồi ở đây một lúc đi, không cần tìm lời để nói, chúng ta chỉ ngồi ở đây một lúc thôi.
Collei:
(Sucrose không nói lời nào nữa. Không hiểu vì sao, mình đã không còn cảm thấy gò bó. Có lẽ giống như cô ấy nói vậy, chúng mình rất giống nhau.)
Collei:
(Khi ở Sumeru, mình hay tìm một nơi để ngắm cảnh. Mình hay một mình làm việc này, không ngờ hôm nay lại có người bầu bạn...)
Collei:
(...Gió ở Mondstadt, thật êm dịu.)
Sucrose:
Cô nhìn tầng mây kia xem, có phải rất giống ống nghiệm của tôi không?
Collei:
À ừm... tôi... tôi không thấy vậy... xin lỗi.
Sucrose:
Được rồi, vậy có lẽ chúng ta hơi khác một chút... ít nhất là về tầm nhìn.
Collei:
...
Collei:
...Cảm ơn Sucrose, nói ra tôi thấy dễ chịu hơn rồi.
Sucrose:
Phải không? Tôi cũng hay nói chuyện với mấy chiếc bình đó. Lần sau có cơ hội sẽ cho cô xem hạt giống Hoa Ngọt to gấp bốn lần và hạt giống Hoa Gió to gấp bốn lần của tôi.
Collei:
Cái gì gấp bốn lần?
Sucrose:
Là kiệt tác của tôi đó. Tôi nghĩ nếu là Collei thì sẽ biết thưởng thức mà.
Collei:
Ừm! Được, nhất định phải cho tôi xem đó!
Sucrose:
Có bánh nè, ăn không? Có vị phô mai và vị cà chua.
Collei:
Ăn, ừm... tôi ăn vị phô mai!
Amber:
...Chà! Họ đang ngắm cảnh kìa!
Klee:
Có cần qua đó với mấy chị không ạ?
Eula:
Không cần đâu. Để họ ngồi một lát đi.
Amber:
Điều Collei cần nhất bây giờ không phải là chúng ta, mà là một người bạn "mới toanh", người hoàn toàn không biết về quá khứ của cô ấy.
Klee:
Em không hiểu... có gì khác nhau sao?
Amber:
Khác nhau đó, Klee lớn lên thì sẽ hiểu thôi. Con người cần phải nhận năng lượng từ những người bạn khác nhau, đối với Collei bây giờ thì chỉ mình chị là không đủ.
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây! Ơ mà, vẫn là hai người nhanh hơn đấy.
Collei:
Vất vả rồi, mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?
Paimon:
Đã đưa tin đến mọi người rồi, không có vấn đề gì cả.
Sucrose:
Chúng tôi đến sớm hơn xíu nên đã làm xong thùng thư rồi.
Sucrose:
Hôm nay may mắn thật, vật liệu đều là do các cửa tiệm gần đây tặng cho chúng tôi! Chỉ tội cho bàn tay của Collei bị dằm đâm phải thôi...
Collei:
Không sao mà, tôi thường phải làm việc trong rừng mưa, mấy chuyện như dằm đâm chỉ là chuyện nhỏ thôi, đã xử lý xong rồi.
Sucrose:
Những việc phải làm trong hôm nay đều đã xong cả rồi, tiếp theo chỉ cần đợi mọi người gửi thư đến thôi.
Sucrose:
旅行者 và Paimon nghỉ ngơi chút nhé, tôi sẽ phụ trách xem thùng thư.
Paimon:
Sucrose đáng tin cậy như Albedo vậy! Ở đây có hai người thì chúng tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Sucrose:
Đừng nói vậy chứ, tôi thấy ngại rồi đây...
Paimon:
Nhưng mà bây giờ tôi đói meo rồi đây... Này, có phải đã đến lúc mời tôi ăn rồi không?
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng tôi xin phép đi trước đây.
Collei:
Tôi cùng Sucrose đem số vật liệu còn dư trả cho các cửa tiệm, hai bạn đi ăn chút gì đó đi, đừng để bụng đói nhé...
Sucrose:
Giải tán tại đây nhé. Đợi khi chuẩn bị ổn thỏa rồi thì chúng ta lại tập trung ở đây để tổng hợp thông tin.
Paimon:
Được!
Paimon:
Tôi muốn cái này, cái này với cái này nữa...
Nhà Lữ Hành:
Paimon xài Mora nhiệt tình thật...
Paimon:
Tôi đói thật mà! Với lại 旅行者 cũng có ăn mà, đâu phải chỉ có mình tôi ăn đâu.
Paimon:
Ôi! No quá no quá...
Nhà Lữ Hành:
(Ăn no ngồi ngắm cảnh ở bên đường, cảm giác thật tuyệt.)
Beatrice:
Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Năm giờ chiều đến nhà em nhé?
Quinn:
Được chứ, anh sẽ mang theo rượu và giăm bông hun khói, bố mẹ em chắc chắn sẽ thích nó.
Beatrice:
Nói chứ... chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi, anh không nhớ là nhà em không ăn giăm bông, mà chỉ ăn thịt xông khói thôi sao?
Ellin:
Ừm... Hôm nay phải nhớ mua sữa về...
Margaret:
Lúc rảnh rỗi nhớ đến chơi nhé.
Venti:
Đang ngắm cảnh sao?
Paimon:
Tên hát rong! Anh cũng đến đây ăn à?
Nhà Lữ Hành:
Có cần gọi món gì cho Venti không?
Venti:
Muốn mời tôi ăn sao? Tiếc thật, tôi đã uống rượu trước khi gặp hai bạn rồi.
Venti:
Tôi xin nhận tấm lòng của các bạn nhé, lần sau sẽ có cơ hội mà.
Venti:
Tôi đến để đưa tin tốt cho hai người, mau cảm ơn tôi đi!
Paimon:
Tin tốt gì vậy?
Venti:
Xem thì sẽ biết thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Đây là...)
Nhà Lữ Hành:
(Trên mảnh giấy là một bản đồ và một câu chữ giống như câu thần chú.)
Paimon:
Đây là gì vậy?
Venti:
Là thứ mà hai người cần đó, đáp án của lời tiên tri.
Nhà Lữ Hành:
!!!
Venti:
Đến vị trí được ghi trên bản đồ, sẽ tìm được ngọn đèn muốn tìm. Nhưng mà...
Venti:
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không tùy tiện tiết lộ đáp án đâu. Như bạn thấy đấy, có không ít người đang ra sức vì câu trả lời này mà.
Venti:
Bí mật giống như một hũ rượu lâu năm, phải có mọi người quây quần bên nhau cùng mở ra thì mới có ý nghĩa chứ.
Nhà Lữ Hành:
...Tôi hiểu rồi.
Venti:
Vậy nhé, hai người cứ bận việc đi, đợi khi giải quyết xong lời tiên tri thì có thể đến tìm tôi hàn huyên.
Venti:
Nếu có thời gian thì chúng ta còn có thể tổ chức một lớp dạy thơ tình cấp tốc đó.
Paimon:
Anh lại muốn mở lớp này sao?
Venti:
Đúng vậy, nhưng mà năm nay không có học viên khác, đành phải kéo các bạn vào cho đủ số vậy.
Venti:
Được rồi, hẹn gặp lại sau.
Paimon:
Lần nào gặp Venti cũng thấy anh ta thật nhàn nhã, ngưỡng mộ quá đi...
???:
Liệu có phiền khi trò chuyện với tôi không?
Paimon:
Ối? Cô là...?
Scarlett:
Xin chào mọi người, tôi là Scarlett.
Scarlett:
Giống với hai bạn, tôi cũng từ nơi khác đến Mondstadt đây.
Scarlett:
Cho phép tôi mời một ly nhé?
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi không uống rượu.
Scarlett:
Ừm, cũng không bác bỏ tấm lòng của tôi nhỉ, xem ra hai vị đã gặp được không ít người trong chuyến hành trình trước đây rồi.
Paimon:
Vậy cũng nhìn ra được sao? Chúng tôi là nhà mạo hiểm dày dặn kinh nghiệm đó.
Scarlett:
Có thể thấy được. Cho nên tôi mới đến bắt chuyện với hai vị đây.
Scarlett:
Vừa nãy tôi đi dạo ở phố mua sắm, trùng hợp nghe được cuộc trò chuyện của các vị ở bên cạnh tiệm giả kim. Các vị đang nghiên cứu một lời tiên tri thần kỳ đúng không?
Paimon:
Ừm, đúng là một lời tiên tri rất thần kỳ đó...
Scarlett:
Tôi thấy nó mang đậm phong cách Mondstadt, chẳng phải sao? Cho nên tôi muốn nhờ hai vị một chuyện, nếu hai vị tìm được đáp án thì có thể nói cho tôi nghe được không?
Nhà Lữ Hành:
Cô cũng có hứng thú với lời tiên tri sao?
Scarlett:
So với lời tiên tri thì tôi có hứng thú với thành phố Mondstadt hơn.
Scarlett:
Tôi sinh ra ở một đất nước xa xôi, nhưng người thân và bạn bè của tôi từng đến sinh sống ở Mondstadt. Họ đều nói Mondstadt là một thành phố lãng mạn, khuyến khích tôi đến đây.
Scarlett:
Gần đây vừa đúng lúc là ngày kỉ niệm liên quan đến người kia, nên tôi mới đến đây một chuyến, muốn ngắm những phong cảnh mà người ấy từng đi qua.
Paimon:
Vậy cô cảm thấy Mondstadt thế nào?
Scarlett:
Đúng là không hổ danh với tên gọi lãng mạn và tự do.
Paimon:
Hihi, chúng tôi cũng thấy vậy đó.
Scarlett:
Vậy còn lời tiên tri...
Scarlett:
Cảm ơn, hai vị thật tốt bụng. Rất vui được làm quen với hai vị.
Scarlett:
Vậy tôi không làm phiền nữa, hai vị từ từ thưởng thức đi nhé, chúc hai vị có một ngày tốt lành nhé.
Paimon:
Trông cách ăn mặc của cô ấy, đúng là không phải người bản địa. Không biết quê hương của cô ấy ở đâu nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
...
Scarlett:
"Hãy tìm đóa hoa không tồn tại, hãy tìm người dẫn đường không bao giờ lạc lối."
Scarlett:
"Hãy tìm người thật thà không bao giờ nói dối, và tìm truyền thuyết mãi mãi không bao giờ kết thúc..."
Scarlett:
...
Rosaria:
...
Scarlett:
Không ngờ ở trong thành phố Mondstadt tự do này, lại có người lén lút theo dõi như vậy.
Rosaria:
...
Scarlett:
Chúc cô có một ngày tốt lành.
Paimon:
Đến Vực Hái Sao rồi, ở đây có người chúng ta cần tìm không?
???:
Cứu với! Cầu xin cô đó, đừng có buông tay!
???:
...Chậc.
Paimon:
Bên đó ồn ào vậy, mau qua đó xem thử đi!
Paimon:
Timaeus?! Còn có cả Rosaria và Mona nữa? Đây là hội nhóm gì vậy...
Mona:
Tôi cũng muốn biết đó, là nhóm gì vậy?
Rosaria:
Lâu rồi không gặp.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào, Lễ Hội Hoa Gió vui vẻ.
Mona:
Nhìn hai người chắc dạo này ổn lắm đúng không?
Paimon:
Đúng vậy, dù sao thì cũng tốt chán so với người đang nằm dưới đất rồi...
Timaeus:
Xin đừng nói vậy chứ, tôi cũng đang nỗ lực vì cuộc sống của mình mà!
Mona:
Còn dám nói cơ à, nếu không phải vị tu nữ này ra tay thì không chừng bây giờ anh đã trọng thương hoặc thậm chí là chết rồi đó!
Timaeus:
Hiểu mà, hiểu mà... Xin cảm ơn, tôi không biết phải trả ơn thế nào.
Rosaria:
Không cần khách sáo, tiện tay thôi ấy mà.
Mona:
Đúng là tiện tay thật, tiện tay vớt Timaeus khỏi cảnh rơi xuống vực thôi...
Paimon:
Xảy ra chuyện gì vậy? Timaeus suýt chút nữa rơi xuống vực sao?
Timaeus:
Thật ra thì... hôm nay tôi đến hái hoa ở Vực Hái Sao, trên đường gặp phải Mona, cô ấy khuyên tôi tốt nhất đừng lên núi, sẽ dễ gặp phải nguy hiểm.
Paimon:
Nhưng anh vẫn lên đây đó thôi...
Timaeus:
...Đúng vậy, vì tôi có việc cần phải làm!
Mona:
Haiz, vì tặng hoa cho người mình thương mà không cần cả mạng sao?
Rosaria:
Đúng là hiếm khi thấy ai đến nơi này để tìm cái chết cả.
Timaeus:
Không phải tìm cái chết mà, tôi, tôi cũng đâu ngờ lại xảy ra thật đâu... Tiểu thư Mona nói "dễ gặp phải nguy hiểm" thôi, tôi nghĩ chỉ cần để ý xíu thì sẽ không sao cả... Thật lòng xin lỗi, tôi biết lỗi rồi.
Timaeus:
Hãy nghe tôi nói, Lễ Hội Hoa Gió là dành cho những người dân Mondstadt khao khát tình yêu, nên tôi đến để theo đuổi tình yêu của mình!
Paimon:
Được rồi, vậy còn Rosaria sao lại ở đây nhỉ?
Rosaria:
Tìm nơi vắng người cho thanh tịnh, nào ngờ lại tiện thể cứu người luôn.
Mona:
Thảo nào kết quả của bàn bói nước hiển thị không phải chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm.
Timaeus:
À haha... Phải rồi, 旅行者 và Paimon đến Vực Hái Sao có chuyện gì sao?
Paimon:
Đến thử vận may thôi! Hôm nay phải đi tìm rất nhiều người, chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo. À đúng rồi, vừa hay cũng muốn tìm các vị đó.
Timaeus:
Ơ?
Kể cho mọi người về lời tiên tri và thông tin thu thập được cùng Sucrose và Collei, và cả việc chuẩn bị thùng thư nữa...
Rosaria:
Thì ra là vậy. Vậy chúng tôi thu thập manh mối rồi gửi đến thùng thư là được đúng không?
Timaeus:
Không ngờ lại có lời tiên tri như vậy... Càng không ngờ tôi cũng được liệt vào đối tượng tham khảo đó!
Timaeus:
Ơ mà, mọi người đều biết việc tôi yêu đương rồi sao... hihi...
Timaeus:
Sở dĩ tôi xuất hiện ở nơi đây, là vì muốn tặng Hoa Cecilia cho người con gái mà tôi thầm thương. Cô ấy...
Mona:
Dừng lại! Chúng tôi đâu có ai hỏi đâu, anh đừng có mà bẻ hướng cuộc nói chuyện sang bạn gái chứ.
Timaeus:
Ối... Bị phát hiện rồi...
Mona:
Nếu mọi người cần manh mối, vậy thân là nhà chiêm tinh thiên tài tôi đây đương nhiên phải viết thư gửi đến đó rồi. Đợi thư viết tay của tôi đi.
Rosaria:
Vậy không làm lỡ thời gian của mọi người nữa.
Paimon:
Thế chúng tôi quay về gặp mọi người đây!
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt, Timaeus nhớ chú ý an toàn đó!
Timaeus:
Được rồi! Ây da, thật ngại quá... cảm ơn nhé!