arrow_back 原神 任务
Lễ Hội Hoa Gió I

Vị Khách Phương Xa Bên Bờ Hồ


Vị Khách Phương Xa Bên Bờ Hồ
Sắp đến "Lễ Hội Hoa Gió", Paimon cùng bạn về lại Mondstadt và nhận được một phần ủy thác đặc biệt...
Paimon:
Xin chào, Katheryne.
Katheryne:
Xin chào, rất vui được gặp hai bạn trong dịp lễ.
Paimon:
Vậy thì... Katheryne có ủy thác gì cho chúng tôi không?
Katheryne:
Ừm, vậy thì hơi khó cho tôi rồi.
Katheryne:
Theo thói quen của người Mondstadt thì quà của Lễ Hội Hoa Gió phải do chính tay mình chuẩn bị mới được.
Katheryne:
Cho nên, có thể nói đây là mùa ế ẩm của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm Mondstadt.
Katheryne:
Mọi người đều đang tận hưởng bầu không khí lễ hội ngọt ngào và ấm cúng, thậm chí cả những chú mèo ở Quán Rượu Đuôi Mèo cũng dính lấy nhau cả ngày.
Paimon:
Òa... Đáng ghét.
Paimon:
Cảm giác như khi vội ra ngoài sau giấc ngủ nướng, nghĩ rằng mình có thể mua một loại đồ uống thịnh hành phiên bản giới hạn, nhưng hai phần cuối cùng lại bị một cặp đôi giật lấy ngay trước mắt vậy...
Nhà Lữ Hành:
Một ví dụ rất cụ thể.
Katheryne:
Haha, hay là hai bạn cũng nhân cơ hội này...
Sucrose:
旅行者, Paimon! May quá, tìm được hai bạn rồi. Tôi có việc muốn nhờ hai bạn giúp đỡ.
Paimon:
Ồ, Sucrose!
Paimon:
Tóm lại, Sucrose cứ nói tiếp đi! Dù sao thì chúng tôi cũng đang rảnh mà, đúng không?
Sucrose:
Phù... Được rồi.
Sucrose:
Là thế này. Năm nay tôi được Đội Kỵ Sĩ chọn làm đại sứ đặc biệt cho Lễ Hội Hoa Gió.
Sucrose:
Tôi muốn nhân dịp lễ hội tượng trưng cho lòng biết ơn và tình yêu này để làm điều tốt đẹp gì đó cho mọi người trong khả năng của mình.
Paimon:
Hay đó! Nhưng mà họ bình chọn đại sứ như thế nào vậy?
Sucrose:
Họ dùng một chiếc bình rỗng được quán Quà Tặng Của Thiên Sứ tài trợ xoay quanh một danh sách hình tròn, miệng bình dừng lại ở tên ai thì là người đó.
Nhà Lữ Hành:
Người Mondstadt cũng tùy tiện thật nhỉ.
Sucrose:
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mọi người đều nói làm như vậy sẽ đảm bảo được tính công bằng, để ai cũng có thể trở thành đại sứ đặc biệt của Lễ Hội Hoa Gió.
Sucrose:
Tôi không giỏi giao tiếp với mọi người, nên lúc đầu tôi thấy sợ lắm. Nhưng tôi cũng rất vui khi được làm đại sứ!
Sucrose:
Cũng may tôi đã tìm được cách để tự cổ vũ mình. Nhìn đây.
Paimon:
Ống nghiệm?
Sucrose:
Ừm. Mỗi lần làm được một việc tốt thì tôi sẽ bảo người được giúp thở vào trong ống nghiệm, như vậy là sẽ có thể thu thập được nhiều hơi thở hạnh phúc rồi.
Paimon:
Nghe thần kỳ thật nhỉ! Sucrose muốn dùng nó để nghiên cứu sao?
Sucrose:
Đúng vậy, tôi tin đó là một nguyên liệu rất giá trị. Thông qua cải tiến của thuật giả kim, có lẽ sẽ tạo nên kỳ tích.
Nhà Lữ Hành:
Ví dụ như Hoa Ngọt cực kỳ ngọt chẳng hạn?
Paimon:
Này, đang cố tình dụ dỗ tôi đúng không? Nghĩ thôi là muốn chảy nước miếng rồi.
Sucrose:
Haha, còn lợi hại hơn nữa cơ.
Sucrose:
Nhưng trước khi có đủ dữ liệu thí nghiệm, tôi vẫn chưa thể nói cho các bạn biết được. Giả Kim Thuật Sĩ không thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy.
Sucrose:
Hiện tại... tôi còn đang thiếu một phần "hơi thở hạnh phúc" cuối cùng.
Paimon:
Tưởng cái gì chứ! Chuyện này dễ giải quyết mà!
Paimon:
Sucrose mời tôi ăn một bữa Gà Nấu Hoa Ngọt đi, rồi tôi sẽ thổi ra cho Sucrose hơi thở hạnh phúc.
Nhà Lữ Hành:
Thổi ra mùi Gà Nấu Hoa Ngọt thì có.
Paimon:
Hứ, thì tôi đã dùng đầu óc của mình để giúp rồi đó!
Paimon:
Hay là... Sucrose cần hơi thở long trọng hơn, nghiêm túc hơn chăng?
Sucrose:
Mức độ hạnh phúc không liên quan tới việc có nghiêm túc hay không đâu.
Sucrose:
Ví dụ, các bạn đã bao giờ trồng ra thứ gì bằng chính đôi tay của mình chưa?
Sucrose:
Giống như trái ngọt cần thời gian và mồ hôi để trồng, niềm vui khi thu hoạch thường tỷ lệ thuận với những vất vả đã trải qua.
Sucrose:
Đối với tôi, phải mất hàng tháng để phát triển ra một loại thuốc có tác dụng ổn định, và loại hạnh phúc đó sẽ rất "đặc biệt".
Sucrose:
Để có được hàm lượng hạnh phúc đặc biệt thì... tôi cũng đã nghĩ cách hoàn thành một nhiệm vụ đủ khó cho người khác.
Paimon:
À ừm, tôi hiểu rồi.
Paimon:
Nói cả buổi thì nội dung cần giúp đỡ là đi tìm người cần giúp đỡ đúng không.
Paimon:
...Có khó quá không! Bây giờ đang là Lễ Hội Hoa Gió đó.
Sucrose:
Nhưng Kỵ Sĩ Danh Dự là nhà lữ hành giàu kinh nghiệm, nếu cả các bạn cũng hết cách thì...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Sucrose:
Thật sao? Bạn có cách à?
Nhà Lữ Hành:
Người giàu kinh nghiệm như tôi rất biết cách để tìm việc làm.
Paimon:
Ừm, thôi được. Nếu 旅行者 đã nói như vậy thì tôi cũng góp chút sức vậy.
Paimon:
Nhưng nếu cuối cùng vẫn không được thì tôi vẫn có một phần Gà Nấu Hoa Ngọt để ăn đúng không?
Paimon:
旅行者, đây là lễ hội của lòng biết ơn và tình yêu, bạn sẽ không từ chối tôi chứ.
Marjorie:
Sucrose, có thể sang đây một chút không? Có một gói đồ của cô vừa được gửi đến.
Sucrose:
Ừm, được thôi.
Sucrose:
Tôi đi một chút rồi quay lại ngay.
Paimon:
Ơ, tôi không nhìn nhầm đó chứ? Bóng lưng đó là Collei đúng không? Collei đến Mondstadt từ khi nào vậy?
Paimon:
Mau qua đó chào hỏi cô ấy đi.
Sucrose:
Phù... Cũng may, chỉ mới khét phần đáy. Cái nồi rửa lại vẫn dùng được.
Paimon:
Cũng nhờ khứu giác của Tighnari nhạy bén đó... A, chẳng lẽ, đây cũng là chuyện thường xảy ra khi cắm trại bên ngoài sao?
Nhà Lữ Hành:
Đừng buồn quá.
Sucrose:
Ừm. Cảm thấy hơi có lỗi với ngài Cyno... đành để hôm khác làm lại vậy.
Sucrose:
Đúng rồi, có chuyện này không biết mọi người có để ý không...
Sucrose:
Collei... hình như có chút buồn. Khi mọi người nói chuyện, cô ấy cũng không phấn chấn cho lắm.
Sucrose:
Còn nhớ mảnh giấy đó không?
Sucrose:
Lúc nãy đột nhiên tôi có một suy nghĩ. Tôi muốn giải câu đố này, dùng cơ hội nhận được chúc phúc đó đem tặng cho Collei.
Paimon:
Cô ấy là "người cần giúp đỡ" đúng không!
Sucrose:
Đúng.
Sucrose:
Có lẽ cô ấy sẽ bằng lòng thổi một hơi vào trong ống nghiệm của tôi nhỉ... Không, chuyện này để sau hẵng nói.
Sucrose:
Phần thí nghiệm này rất quan trọng với tôi, nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy vui vẻ hơn.
Paimon:
Được thôi, vậy chúng tôi cũng sẽ giúp một tay.
Sucrose:
Thật sao? Vậy hãy nói thật với tôi... các bạn thấy lời tiên tri này... có đáng tin không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi có cách để xác nhận.
Paimon:
À à... Đúng nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Lát nữa tôi sẽ đến tìm Sucrose.
Sucrose:
Được, vậy chúng ta gặp lại nhau tại Đài Giả Kim ở Thành Mondstadt nhé. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ trước đây.
Sucrose:
Chúng tôi quay lại rồi.
Albedo:
Thật đáng tiếc, mọi người đã bỏ lỡ chuyện cười về Cối Xay Gió rồi.
Tighnari:
Ngưng, tôi không muốn nghe lại lần thứ năm đâu.
Paimon:
Ơ... Càng nói thì tôi lại càng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đó!
Tighnari:
Không phải anh nói là muốn chiêm ngưỡng Rồng Đông Phong sao, định khi nào đi?
Cyno:
Sáng mai đi.
Cyno:
Còn anh thì sao? Tính thế nào?
Tighnari:
Tôi định đi tản bộ, hái một số thực vật để làm tiêu bản.
Albedo:
Để tôi đi cùng được không? Tôi cũng muốn tìm một số ý tưởng cho hình vẽ lưng bài.
Amber:
Tìm thấy rồi tìm thấy rồi!
Amber:
Tôi đã nói mà, ở đây đúng ra không nên có lửa trại.
Sucrose:
Ừm! Tinh mắt thật!
Albedo:
Không hổ danh là Kỵ Sĩ Trinh Thám.
Paimon:
Ối... Không lẽ chúng ta bất cẩn vi phạm quy định an toàn dùng lửa gì đó rồi sao?
Amber:
Vậy thì không phải. Tuy là thiếu mất quy trình thông báo trước, nhưng có hai vị giả kim thuật sĩ ở đây, nên tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, hihi.
Amber:
À, đúng rồi, tự giới thiệu! Tôi tên Amber, vị này là đội trưởng Đội Du Kích Eula, là bạn của tôi.
Eula:
Chào buổi tối. Các vị đều là người quen của Collei phải không? Rất vui được gặp các vị.
Tighnari:
Hân hạnh. Amber và Eula, tôi đã nghe Collei nhắc về hai vị rồi.
Amber:
Thật sao? Cô ấy có khen chúng tôi không?
Collei:
Không phải lần trước Amber đã hỏi rồi sao! Đương nhiên là có khen rồi...
Cyno:
Hầu như... chỉ cần có thư từ qua lại, là sẽ nghe được tin tức của các vị.
Amber:
Haha, vậy thì cảm ơn nhiều nhé! À đúng rồi, chúng tôi đến đón Collei, không làm phiền mọi người trò chuyện nữa.
Amber:
Đi thôi, để tôi dẫn Collei đến mấy chỗ có phong cảnh thật đẹp.
Collei:
Ừm, được thôi!
Cyno:
Ha... Cô ấy vẫn nhiệt tình như xưa nhỉ.
Paimon:
Ủa? Cyno quen biết Amber sao?
Cyno:
Ừm, trước đây có gặp qua. Cô ấy là người bạn rất quan trọng của Collei, chúng tôi cũng rất biết ơn cô ấy.
Paimon:
Amber tính tình hoạt bát hướng ngoại như vậy, cảm giác như ai cũng có thể trở thành bạn tốt được hết.
Sucrose:
...
Albedo:
Hôm nay đã không còn sớm nữa, ngày mai còn có nhiều việc phải làm, mọi người hãy về nghỉ ngơi sớm nhé.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, mọi người cần hồi phục lại thể lực.
Tighnari:
Ừm, vậy để tôi phụ dọn dẹp cho.
Mọi người cùng nhau dọn dẹp khu vực cắm trại, rồi tạm biệt nhau trong màn đêm...
Marjorie:
...Đã xác nhận rồi chứ, không có vấn đề gì phải không?
Sucrose:
Ừm. Cảm ơn nhé, tiểu thư Marjorie.
Cyno:
...Lại được nhìn thấy cối xay gió khổng lồ rồi, thật gần gũi.
Tighnari:
Tôi hiểu tâm trạng của anh. Lần trước anh đến Mondstadt là cách đây rất lâu rồi nhỉ?
Cyno:
Không phải, anh nghĩ xem, cối xay gió cũng có thể được xem là một loại "Vayuvyastra Vĩ Đại" đúng không.
Tighnari:
...
Cyno:
Thiệt là! Đầu anh nhảy số chậm thế?
Cyno:
Tức là... Mahamatra và Vayuvyastra...
Paimon:
Tighnari, Cyno! Bên này bên này!
Tighnari:
Phù... Gặp được cậu thật may quá.
Tighnari:
Người này là?
Collei:
Đây là Sucrose, cô ấy là Giả Kim Thuật Sĩ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, em và Sucrose mới quen biết nhau không lâu.
Collei:
Sucrose, đây là thầy của tôi, Tighnari. Thầy được Sumeru công nhận là đội trưởng kiểm lâm ưu tú nhất, và cũng là nhà thực vật học rất có tiếng đó.
Tighnari:
Collei nói hơi quá lời rồi. Xin chào, tôi là Tighnari.
Sucrose:
Thì ra Collei cũng có một người thầy như vậy sao! Xin chào, anh Tighnari, rất vui được quen biết anh.
Collei:
Đúng vậy! Thầy uyên bác lắm!
Collei:
Còn đây là đại nhân Cyno, là Tổng Quản Mahamatra làm việc tại Giáo Viện Sumeru, cũng là một người rất lợi hại.
Cyno:
Xin chào. Cho phép tôi nói một câu trước, lần này chúng tôi đến thăm với tư cách cá nhân, mong các vị đừng quá để ý đến chức vụ của chúng tôi.
Cyno:
Collei cũng nhớ đừng gọi đại nhân nữa nhé, nếu muốn gọi thì gọi anh hay ngài gì đó là được.
Tighnari:
Ừm, chúng tôi cũng chỉ là cùng Collei đến đây chơi thôi, không có việc quan trọng gì.
Collei:
Nói là vậy, nhưng là mọi người nhất quyết đi theo mà...
Cyno:
Collei là người bạn quan trọng của chúng tôi, từ Sumeru đến Mondstadt đường xá xa xôi, chúng tôi phải bảo vệ sự an toàn cho cô ấy mới phải.
Collei:
Rõ ràng tôi đã tự mình đến đây vài lần rồi mà...
Paimon:
Không có anh, liệu công việc của Tổng Quản Mahamatra có ổn không?
Cyno:
Không sao. Tôi đã tạm thời giao việc của mình cho thuộc hạ và hai trợ thủ đáng tin cậy rồi.
Collei:
À! Khoan đã, kể ra thì... hình như Sucrose cũng...
Sucrose:
Collei cũng phát hiện ra rồi sao? Tôi cũng giống Collei đó, thật ra tôi là trợ thủ của ngài Albedo, giả kim thuật sĩ thiên tài.
Albedo:
Sucrose, đừng dùng từ thiên tài nữa, nói quá với khách như vậy là chuyện không nên.
Sucrose:
Ngài, ngài Albedo, nhưng điều tôi nói là khách quan mà...
Paimon:
Ồ, Albedo cũng đến rồi sao, lần này chắc chắn sẽ náo nhiệt đây!
Mọi người tự giới thiệu và trò chuyện với nhau...
Tighnari:
Ừm. Nếu Sucrose chủ yếu nghiên cứu về lĩnh vực giả kim trên sinh vật, vậy thì cho tôi hỏi, cô có tìm hiểu về cơ chế giải độc của Hoa Calla Lily không?
Paimon:
Đợi, đợi đã...
Paimon:
Mới đó mà đã đi vào chủ đề tôi không hiểu rồi sao?
Sucrose:
À... Hoa Calla Lily là đặc sản của khu vực Mondstadt, đúng là tôi đã từng làm đề tài nghiên cứu qua.
Sucrose:
Nếu anh Tighnari có hứng thú thì tôi... tôi sẽ đưa bản báo cáo cho anh xem!
Cyno:
...
Cyno:
Đã nói là đi du lịch mà vẫn muốn cải thiện công thức thảo dược sao? Không phải đã nói là ba người chúng ta lần này đều sẽ dùng thân phận mới sao?
Paimon:
Thân phận mới là thân phận gì?
Cyno:
Tôi là nhà mạo hiểm Cyno chuyên khám phá sa mạc, Tighnari là cố vấn kỹ thuật của Đạo Bảo Đoàn, Collei là nhạc sĩ lang thang.
Nhà Lữ Hành:
...Anh thấy như vậy thú vị lắm sao?
Cyno:
Rất rất thú vị.
Tighnari:
Tôi hy vọng những nhà mạo hiểm ở Rừng Avidya nếu rảnh rỗi thì có thể đến Mondstadt để du lịch.
Tighnari:
Nấm Rơm Gió không ngon lắm, nhưng ít nhất sẽ không làm người ta bị nôn mửa.
Collei:
Khì.
Sucrose:
Anh Tighnari muốn lấy một vài thành phần nào đó của Hoa Calla Lily để chế thuốc giải sao?
Tighnari:
Đúng vậy. Trên đường đi tôi đã nghiên cứu và cảm thấy đáng để thử.
Sucrose:
Ừm... Tôi hiểu rồi.
Sucrose:
Nhưng mà... không phải tôi muốn làm anh mất hứng đâu...
Sucrose:
Sự tương tác của các loại thuốc vốn dĩ đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu thí nghiệm để hỗ trợ, toàn bộ chu kỳ nghiên cứu rất khó đánh giá...
Sucrose:
Xét thêm về thời gian mua và vận chuyển nguyên liệu... không biết có kịp để hoàn thành trước khi mọi người quay về không.
Albedo:
Vậy thì tôi cũng sẽ giúp.
Sucrose:
Ngài Albedo!
Albedo:
Thuốc giải độc khi ăn nhầm nấm độc, đúng không?
Albedo:
Nếu anh Tighnari có mẫu hoặc tài liệu liên quan, vậy thì lát nữa có thể đưa cho tôi xem thử không?
Albedo:
Nhưng trước đó, tôi muốn mời ba vị xem cái này.
Paimon:
Kế hoạch ăn ở?!
Paimon:
Albedo nãy giờ âm thầm viết cái này sao? Tôi không để ý luôn!
Nhà Lữ Hành:
Làm nhiều việc cùng một lúc, lợi hại quá!
Albedo:
Không lợi hại đến thế đâu.
Albedo:
Nhà mạo hiểm, cố vấn kỹ thuật và nhạc sĩ từ xa đến, nhưng vẫn không quên thảo luận về kiến thức chuyên môn... Đáng lẽ ra tôi không nên đột ngột ngắt lời mới phải, thật thất lễ.
Albedo:
Nói là vậy, nhưng hành trình ở Mondstadt vẫn nên để người địa phương phụ trách mới phải.
Albedo:
Mời các vị xem thử xem có chỗ nào không hợp lý không? Chúng ta có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.
Tighnari:
Khách sáo quá rồi, anh thu xếp rất chu toàn.
Paimon:
Tuyệt quá! Tôi cũng đang muốn ké đây.
Paimon:
Vậy nên mới nói là muốn ké đó!
Cyno:
Rất chu đáo. Nhà mạo hiểm, cố vấn kỹ thuật và nhạc sĩ rất hài lòng, cảm ơn.
Tighnari:
Vậy... Chúng tôi cũng sẽ xuống bếp phụ mọi người. Bữa ăn này đổi thành buổi cắm trại ngoài trời nhé?
Collei:
Để tôi giúp dựng lều!
Sucrose:
Tôi cũng sẽ giúp.
Paimon:
Tôi... Tôi sẽ dẫn 旅行者 đến quán Người Săn Hươu mua vài món khai vị cho mọi người, Thịt Lạnh của Mondstadt rất ngon đó.
Nhà Lữ Hành:
Ý kiến hay.
Albedo:
Được, cứ như vậy đi.
Albedo:
Tôi và Sucrose sẽ đưa ba vị khách này về nhà trọ nghỉ ngơi. Hai vị, tối nay gặp lại nhau bên bờ hồ nhé.
Paimon:
Tiểu thư Sara, cho tôi một phần Thịt Lạnh đặc biệt của quán Người Săn Hươu nhé! Gói mang về!
Sara:
Được, có ngay đây.
Sara:
Quý khách còn cần thêm gì không?
Paimon:
Cô, cô ấy đang hỏi tôi là có cần thêm gì khác không kìa...
Paimon:
Híc... Hu... Không thêm gì nữa.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đổi ý rồi, thêm một phần Gà Nấu Hoa Ngọt nhé.
Paimon:
Ôi!! 旅行者 đúng là người tốt nhất trên đời!
Paimon:
Tôi lấy Hoa Ngọt trong món Gà Nấu Hoa Ngọt để làm Hoa Gió tặng 旅行者 nhé!
Nhà Lữ Hành:
Lát nữa coi chừng con mắt bự hơn cái bụng đấy.
Paimon:
Yên tâm đi! Có bao nhiêu thì tôi sẽ ăn hết bấy nhiêu!
Sara:
Haha, hai vị chờ chút nhé...
Trong thời gian Paimon tận hưởng cả một phần Gà Nấu Hoa Ngọt, Sara đã giúp đóng gói món Thịt Lạnh...
Paimon:
Ợ... Ôi, thỏa mãn quá.
Paimon:
Nếu đây là điều tốt đẹp mà chỉ Lễ Hội Hoa Gió mới có thì tôi hy vọng mỗi ngày đều là Lễ Hội Hoa Gió.
Albedo:
Ừm, mọi người đều đến đông đủ rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi không đến trễ chứ?
Sucrose:
Không không, đúng lúc chúng tôi đang rảnh rỗi nên chuẩn bị trước thôi.
Sucrose:
Lều là do Collei dựng, dây thừng được bện rất nhanh và chắc, vừa nhìn là biết chuyên nghiệp rồi.
Sucrose:
Tôi không giúp được gì ngoài việc giao tài liệu cả...
Collei:
Ừm, cảm ơn...
Collei:
Cũng may nhờ có thầy và anh Cyno chỉ dạy thôi...
Cyno:
Đúng vậy, nhà mạo hiểm ưu tú chúng tôi là như vậy đấy.
Tighnari:
Đủ rồi... Được rồi, còn tâng bốc nhau nữa là tới khuya luôn đó. Mọi người ngồi đi.
Tighnari:
Lúc nãy món Cá Chiên Bơ ngon thật, tôi không có xem cách làm, nhưng vị tươi ngon hình như không chỉ từ bản thân thịt cá.
Albedo:
Đúng vậy. Có thêm suy đoán nào không?
Tighnari:
Để tôi nhớ lại xem. Mùi vị rất tươi, không giống như các loại gia vị phức tạp. Nó có mùi tương đối lạ, giống như đặc sản của Mondstadt.
Tighnari:
Trong số các loại cây của Mondstadt có thể dùng để nấu ăn thì Hoa Calla Lily thường dùng để nấu canh...
Tighnari:
Là Tiểu Đăng Thảo sao?
Albedo:
Đúng vậy.
Albedo:
Từ lâu tôi đã nghe nói món Cá Tươi Sốt Kem của Sumeru tập trung vào phần hương vị dịu nhẹ để làm nổi bật sự tươi ngon của cá.
Albedo:
Mondstadt không phức tạp và đa dạng như Sumeru trong cách kết hợp gia vị, nhưng nguyên tắc sử dụng nguyên liệu tự nhiên để làm nổi bật lên nét đặc trưng của món ăn vẫn giống nhau.
Tighnari:
Tôi rất thích.
Tighnari:
Không biết là tỉ lệ cụ thể ra sao...
Albedo:
Để tôi viết lại công thức cho anh.
Sucrose:
Lát nữa có ai muốn thử bữa ăn dinh dưỡng của tôi không?
Cyno:
Cho tôi một phần nhé.
Sucrose:
Collei thì sao? Hình như Collei không ăn được nhiều nhỉ, đang chán ăn sao?
Collei:
À... Tôi vốn ăn rất ít mà.
Collei:
...
Collei:
Xin lỗi, có phải tôi đã làm mọi người thấy mất hứng không...
Cyno:
Tighnari, hôm đó khi đi đường, chúng ta đã nhìn thấy một thứ màu trắng đi bằng hai chân, đó là Paimon đúng không?
Tighnari:
Hôm nào?
Cyno:
Hôm vừa qua Cổng Đá ấy.
Tighnari:
...
Paimon:
Cyno bị hoa mắt à? Hay là bị nón che mắt vậy?
Paimon:
Tôi chỉ bay thôi, trước giờ có đi bộ bao giờ đâu.
Cyno:
Vậy sao.
Cyno:
Tôi còn tưởng là do Paimon đã ăn quá nhiều... trái cây rụng xuống đất chứ.
Collei:
...
Cyno:
Không buồn cười à?
Cyno:
Bởi vì ăn nhiều trái cây "rụng xuống đất" quá nên Paimon cũng rụng xuống đất luôn đó...
Tighnari:
Đây là một phần trong việc tìm hiểu nhau. Xét về mặt tích cực thì Cyno thật sự xem các vị là bạn đó.
Albedo:
Muốn thí nghiệm với giả thuyết này sao?
Paimon:
Là sao?
Albedo:
Liệu thực vật nguyên sinh của Mondstadt có ảnh hưởng đến chức năng cơ thể của các sinh vật trôi nổi hay không.
Paimon:
Đừng có mà xem tôi như vật thí nghiệm chứ!
Paimon:
Ngoài ra, theo logic của mọi người thì lẽ nào tôi ăn Đào Zaytun thì sẽ trở nên tròn như trái đào sao?
Nhà Lữ Hành:
"Paimon Rụng Đất" và "Paimon Hình Trái Đào".
Paimon:
Ê, đừng có mà hùa theo chứ!
Collei:
Ha, hahaha...
Collei:
So với chuyện cười của anh Cyno thì cuộc nói chuyện giữa 旅行者 và Paimon vẫn vui hơn nhỉ.
Cyno:
...Định kiến của cô về tôi, chắc chắn là do đã tích lũy trong thời gian dài nhỉ.
Paimon:
Sau khi Cyno đến Mondstadt thì có vẻ như đã cởi mở hơn nhiều đó! Cảm giác hơi khác so với lúc ở Sumeru nhỉ?
Cyno:
Bởi vì tôi đang là nhà mạo hiểm Cyno.
Nhà Lữ Hành:
Không buồn cười.
Cyno:
Hử? Không buồn cười sao?
Tighnari:
Cũng phải, lúc ở Sumeru các vị chỉ thấy Cyno làm việc. Thực ra lúc tâm trạng tốt thì anh ta luôn thế đấy.
Collei:
Đúng đúng, tôi cũng có thể làm chứng. Lúc ăn cơm thỉnh thoảng anh ấy còn bảo là chén cơm nông quá không để được đồ ăn gì gì đó... Đại khái là nói những lời khiến tôi khá bất ngờ.
Cyno:
Tôi hiểu rồi. Để tôi giới thiệu lại bản thân, trước đây tôi là Tổng Quản Mahamatra Cyno, bắt đầu từ bây giờ, hãy xem tôi là nhà mạo hiểm Cyno.
Tighnari:
Là như thế đó! Cyno sẽ luôn lặp lại câu nói mà bản thân thấy thú vị đến khi mọi người chấp nhận thì thôi.
Sucrose:
Có thể tự do chuyển đổi qua lại hai trạng thái sao? Thú vị thật, tôi cũng muốn học đó!
Albedo:
Vậy là sẽ trở thành Sucrose nghiêm túc và Sucrose thẫn thờ sao.
Albedo:
Kể ra thì, các vị chọn Mondstadt làm đích đến của chuyến đi là vì có chuyện gì đó cần làm sao?
Collei:
À, lúc trước tôi có nghe Lisa nói, Lễ Hội Hoa Gió là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Mondstadt.
Collei:
Tôi muốn nhân cơ hội này để tặng Hoa Gió chứa đầy tình yêu và sự kính trọng đến mọi người. Cảm ơn họ trước đây đã chăm sóc cho tôi...
Tighnari:
Có cơ hội đi đây đi đó, kết giao thêm nhiều bạn mới là một chuyện tốt đối với Collei.
Cyno:
"Collei Lily".
Paimon:
Hả?
Cyno:
Collei tặng Hoa Gió, vậy thì có thể gọi là "Collei Lily", nghe rất có phong cách của Mondstadt đúng không.
Cyno:
Nhưng mà, trên đại lục Teyvat thì hình như cách gọi như thế không phổ biến cho lắm...
Tighnari:
Còn về tôi thì...
Paimon:
Wa, trong hoàn cảnh mà mọi người không biết phải tiếp lời như thế nào thì Tighnari vẫn có thể nói tiếp một cách bình thản như vậy sao...
Tighnari:
...Do dạo này Sumeru thay đổi khá nhiều, công việc cũng xem như đã nhẹ nhàng hơn trước.
Tighnari:
Hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi, vừa có thể đi cùng Collei, lại có thể sẵn tiện đi xem các loại động thực vật phong phú ở Mondstadt, để lúc quay về có thể chia sẻ thêm với mọi người. Đúng là một công đôi việc.
Paimon:
Vậy Cyno thì sao?
Cyno:
Hộ tống Collei.
Collei:
Nói dối, đây thực sự chỉ là một cái cớ.
Cyno:
...
Cyno:
Lưng bài phiên bản đặc biệt của... Thất Thánh Triệu Hồi.
Paimon:
Quả nhiên đây mới là mục đích chính!
Cyno:
Mọi người đều đã chơi thử Thất Thánh Triệu Hồi rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Cyno:
Không hổ danh là bạn của tôi, rất ưu tú.
Cyno:
Sau khi nảy ra ý định thay đổi lưng bài thì tôi đã đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng quyết định nhờ họa sĩ Vôi Trắng trong truyền thuyết ra tay.
Cyno:
Sawada, một bài thủ người Inazuma từng tham gia "Lễ Hội Irodori" và hiện nay đang ở Sumeru đã nói với tôi, rằng họa sĩ Vôi Trắng là người Mondstadt, nên tôi đến Mondstadt thử vận may.
Paimon:
Họa sĩ Vôi Trắng... đó chẳng phải là...
Cyno:
Sao, là bạn của các vị à?
Albedo:
Hóa ra là vậy, anh vì tìm họa sĩ Vôi Trắng mà đến Mondstadt sao.
Cyno:
Không, không thể nói như vậy, chủ yếu là để bảo vệ Collei nên mới đi thôi.
Tighnari:
Làm gì có, Collei đã lén chạy đến Mondstadt nhiều lần rồi, chỉ có lần này anh mới đi theo thôi.
Cyno:
Đừng chỉ nói tôi, anh chẳng phải cũng như thế sao?
Albedo:
Nếu như người bạn tác giả đó của tôi cũng có mặt, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ nói là "trùng hợp mới nên câu chuyện".
Paimon:
Anh muốn thừa nhận sao!
Cyno:
...Chờ đã, không lẽ anh chính là họa sĩ Vôi Trắng sao?!
Albedo:
Bạn bè mới quen mà dùng bút danh để xưng hô thì không hợp lắm. Gọi tôi "Albedo" là được rồi.
Tighnari:
Sao, anh chính là họa sĩ Vôi Trắng... Cái tên Cyno này ngày nào cũng nhắc đến anh, nói nhất định phải nhờ anh giúp thiết kế lưng bài.
Cyno:
Chậc, đừng nói ra chứ...
Albedo:
Thông thường thì tôi sẽ không nhận đặt làm riêng đâu, nhưng qua tiếp xúc thì tôi đã xem các vị như là bạn bè của mình rồi.
Albedo:
Các vị đều là những người vừa tài giỏi lại rất thú vị. Hơn nữa, tình yêu mà Cyno dành cho Thất Thánh Triệu Hồi thật nồng nhiệt, điều này có thể nhìn ra từ trong ánh mắt.
Cyno:
Chuyện đó là đương nhiên.
Albedo:
Vất vả cho anh đã đi một chuyến từ Sumeru đến đây để tìm tôi rồi. Nếu đã vậy, tôi rất vinh hạnh nhận lấy ủy thác này.
Collei:
Wao, thầy của Sucrose... thân thiện quá.
Sucrose:
Cũng giống như cảm giác mà ngài Tighnari để lại trong tôi vậy. Ưm, nên nói là, tuy tính cách của họ không giống nhau lắm, nhưng khí chất thì khá giống nhau nhỉ.
Cyno:
Vậy thì tôi cần phải chuẩn bị bao nhiêu thù lao cho kiệt tác này nhỉ...
Albedo:
Chắc không đến mức trở thành kiệt tác đâu.
Cyno:
Bức tranh có thể đưa vào lưng bài Thất Thánh Triệu Hồi của tôi nhất định là một kiệt tác! Xin cho phép tôi được nói như vậy.
Tighnari:
Kệ anh ta đi, mấy người yêu thích chơi bài đều như vậy cả...
Albedo:
Hóa ra là vậy, là một dạng tín ngưỡng sao... Ừm, vậy tôi muốn nghe thêm vài mẩu chuyện cười đó.
Cyno:
Chuyện cười? Anh thích chuyện cười của tôi sao?
Albedo:
Thích lắm.
Cyno:
Nhưng lúc nãy anh hoàn toàn không cười mà.
Albedo:
Ưm, cười hay không là chuyện khác. Tôi cảm thấy nó rất thú vị.
Tighnari:
Xin được ngắt lời một chút. Mọi người có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không?
Sucrose:
Á! Là bữa ăn dinh dưỡng của tôi!
Paimon:
Không sao chứ? Có cần chúng tôi đi xem chung không?
Albedo:
Phiền cậu đến chỗ Sucrose xem thử nhé, còn về những người bạn mới bên này thì... cứ giao cho tôi đi.
Paimon:
Collei, Collei!
Collei:
A, là các bạn sao. Trùng hợp thật...
Paimon:
Collei đang thẫn thờ gì thế, gặp phải rắc rối gì sao?
Collei:
Ừm... Đừng lo, tôi không sao.
Collei:
Vừa rồi bên chỗ cửa hàng lưu niệm đó, tôi có chọn được một quyển truyện cổ tích Mondstadt.
Collei:
Tôi lật lật mấy trang thì thấy trong quyển sách có kẹp một mảnh giấy, trông rất thần bí, giống như một lời tiên tri vậy.
Collei:
"Chỉ cần hoàn thành những thứ này, là có thể thắp sáng ngọn đèn vui vẻ, từ đó nhận được lời ban phúc tối cao."
Paimon:
Câu này có nghĩa là gì nhỉ?
Collei:
"Tìm thấy đóa hoa không tồn tại trên thế gian. Tìm thấy người dẫn đường không bao giờ lạc lối. Tìm thấy người không bao giờ nói dối. Tìm thấy truyền thuyết mãi mãi không bao giờ kết thúc."
Collei:
Tổng cộng có bốn điều kiện. Đây, các bạn xem đi.
Collei:
Tôi đã hỏi qua chủ tiệm rồi, nhưng cô ấy cũng không biết về chuyện mảnh giấy này.
Nhà Lữ Hành:
(Có thể tìm bạn bè để hỏi thử...)
Sucrose:
Xin chào. Cho tôi hỏi chút, tên quyển truyện là gì vậy?
Collei:
À, là "Công Chúa Heo Rừng".
Sucrose:
Vậy thì kỳ lạ thật... Quyển "Công Chúa Heo Rừng" tôi cũng từng đọc qua, vậy có thể mảnh giấy không liên quan gì đến bản thân câu chuyện trong đó đâu.
Collei:
Ừm...
Collei:
Cô ấy là người quen của các bạn sao?
Paimon:
Để tôi giới thiệu cho! Đây là Sucrose, thuật sĩ giả kim của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Còn đây là Collei, đang là kiểm lâm tập sự trong Rừng Avidya của Sumeru!
Collei:
Xin chào...
Sucrose:
Xin, xin chào.
Collei:
...
Paimon:
Thôi xong, cả hai đều ngại cả, kiểu này chắc sẽ khó xử lắm.
Collei:
Tiểu thư Sucrose, xin hỏi cô có cho rằng lời tiên tri này... là thật không?
Sucrose:
Tôi... Tôi ít nghiên cứu về nó, nên không thể đưa ra suy đoán có căn cứ được.
Collei:
...
Sucrose:
Nhưng nếu cô muốn nghe suy đoán chủ quan của tôi, vậy thì tôi cảm thấy, nó không đến nỗi là "một trò đùa ác ý".
Nhà Lữ Hành:
Lý do là gì?
Sucrose:
Người có tâm hồn trong sáng và đầy ý thơ mới lật truyện cổ tích ra xem. Người để lại lời nhắn, đa phần cũng sẽ hiểu rõ điểm này.
Sucrose:
Nếu như dùng lời nói dối để phá hoại sự thuần khiết này thì thật sự quá vô tình.
Collei:
Đúng là một góc nhìn tuyệt vời, tôi rất thích!
Paimon:
Đúng đó, sao lại có thể làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ chứ.
Collei:
Vậy... Sucrose cảm thấy, chúc phúc ở đây sẽ là gì?
Sucrose:
Chuyện này... chuyện này...
Sucrose:
Nếu thật sự muốn tôi nói, vậy thì chắc sẽ như một loại tinh linh có thể thực hiện nguyện vọng chăng?
Sucrose:
Tôi không đọc nhiều truyện cổ tích. Cô chỉ có thể xem nó như suy đoán... thiếu tài liệu và nghiên cứu, còn không thể gọi là tham khảo nữa.
Collei:
Woa...
Collei:
(Suy đoán hay quá! Mình muốn hỏi tiếp ghê!)
Collei:
(Nhưng vậy thì liệu có bị chê phiền không...)
Collei:
(Chỉ mới gặp lần đầu mà thôi... Với người mới gặp lần đầu thì nên nói gì đây nhỉ?)
Nhà Lữ Hành:
Collei muốn có "ngọn đèn vui vẻ" đó sao?
Collei:
...!
Collei:
Đúng, đúng vậy, nếu như có thể thì...
Sucrose:
Vậy nguyện vọng của Collei là gì?
Collei:
Ưm. Tôi muốn cầu nguyện... để làm cho tính cách của tôi trở nên tốt hơn.
Sucrose:
Ơ?
Paimon:
Ơ?
Paimon:
Không đúng! Sao phải như thế. Tính cách của Collei có chỗ nào không tốt đâu.
Collei:
Cảm ơn Paimon đã nói vậy, nhưng tình trạng của tôi thì bản thân tôi hiểu rõ...
Amber:
Collei...
Collei:
Giọng nói này! Là...
Amber:
Collei... Phù...
Amber:
Chà, lần này Collei tới sớm thật nha!
Amber:
Cũng may tôi tinh mắt, từ xa là đã nhìn thấy mái tóc xanh của Collei, nên mới không bỏ lỡ cơ hội này đó!
Collei:
Amber! ...Dạo này có khỏe không? Bánh Túi lần trước đem cho Amber... đã ăn hết chưa?
Amber:
Đương nhiên rồi! Tay nghề của Collei càng ngày càng giỏi đó nha.
Paimon:
Ơ? Nói vậy có nghĩa là... dạo trước Collei có đến qua Mondstadt rồi sao?
Collei:
Ừm.
Collei:
Rất lâu trước đây, tôi ở trong Thành Mondstadt đã được rất nhiều người giúp đỡ.
Collei:
Sau khi khỏi bệnh Eleazar, tôi đã tìm cơ hội quay lại Mondstadt, đích thân báo tin vui cho mọi người...
Collei:
Cảm ơn...
Amber:
Các vị, nếu không ngại thì để tôi dắt Collei đi dạo trước nhé? Tôi sẽ dẫn Collei đi tham quan những nơi mà trước đây chưa có thời gian đi.
Sucrose:
Tôi đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.
Paimon:
Cứ tự nhiên nhé.
Collei:
Chuyện này...
Collei:
Hic... Amber, thật ngại quá.
Collei:
Tôi đã hẹn những người đi chung lát nữa tập trung ở cổng thành rồi, nên bây giờ không thể đi cùng Amber được...
Amber:
À! Hiểu rồi.
Amber:
Vậy mọi người nghỉ ngơi trước nhé, tôi cũng phải đi tìm đội trưởng Jean để xin nghỉ phép đã.
Collei:
Ừm...
Amber:
旅行者, Sucrose, có thể nhờ hai bạn chăm sóc cho Collei một lát được không?
Amber:
Lát nữa tôi sẽ quay lại đón Collei đi chơi, lần này sẽ dẫn đi làm quen thêm vài người bạn ở Mondstadt!
Sucrose:
Ừm, được thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cứ để chúng tôi lo.
Amber:
Được, vậy lát nữa gặp lại nhé!
Collei:
Ôi...
Paimon:
Không sao chứ, Collei? Sao trông buồn vậy.
Collei:
Xin lỗi...
Collei:
Tôi chỉ thấy hơi ngại một chút... không cần lo cho tôi đâu.
Sucrose:
...
Collei:
(Bạn bè của Amber sao... Mình có thể giao thiệp tốt không?)
Collei:
(Ngay cả tiểu thư Sucrose đây mà mình cũng không thể nói được mấy câu...)
Collei:
(Nếu như mình có đủ tự tin thì chắc sẽ làm quen được nhiều bạn bè hơn nhỉ...)
Collei:
A! Cũng sắp tới giờ rồi. Chúng ta đến chỗ cổng thành xem thử đi.
Venti:
Vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm thế, chẳng lẽ... muốn uống một ly ngay bây giờ sao?
Venti:
Đương nhiên là tôi rất vui lòng, nhưng bạn của bạn vẫn đang đợi phải không?
Venti:
Yên tâm, lễ hội vẫn còn dài mà.
Venti:
Ấy dà... Lâu rồi không gặp!
Paimon:
Tên hát rong, biết ngay là anh lại đang uống rượu!
Paimon:
Mau đặt ly xuống, nghiêm túc nào, chúng tôi còn có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh đó.
Venti:
Ừm... ừm ừm...
Truyền đạt những lời tiên tri thần bí cho Venti nghe...
Paimon:
Thế nào thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Venti có cảm tưởng gì?
Venti:
Bạn quên rồi sao? Bây giờ đang trong thời gian Lễ Hội Hoa Gió, không được tùy tiện tìm người giúp đỡ đâu.
Paimon:
Vậy anh không cần nói đáp án cho chúng tôi, chỉ cần nói cho chúng tôi biết chuyện này có đáng để thử hay không thôi!
Venti:
Vậy là muốn có chút gợi ý nho nhỏ sao?
Nhà Lữ Hành:
Thêm một chút chúc phúc nho nhỏ nữa.
Venti:
Hihi, tôi thích câu trả lời của bạn.
Venti:
Người để lại lời tiên tri này vô cùng lợi hại, nếu có thể giải được câu đố này, nhất định sẽ có chuyện tốt xảy ra.
Venti:
Ngoài ra thì... tôi cũng biết đèn ở đâu.
Venti:
Đợi khi nào các bạn tìm được gần đủ bốn món đó, tôi sẽ viết địa điểm ra cho các bạn... Chu đáo chưa?
Paimon:
Hừm. Dù sao thì tôi cũng không dám kỳ vọng anh sẽ cho thêm nhiều manh mối.
Paimon:
Anh cứ tiếp tục hóng gió uống rượu đi nhé!
Venti:
Đau lòng quá đi, trong mắt Paimon, tôi chẳng khác nào một tên say xỉn vô công rỗi nghề rồi.
Venti:
Nhà thơ rõ ràng là còn có nhiều việc phải làm mà. Hưởng thụ cuộc sống, chỉ có thể nói là một việc quan trọng nhất trong đó mà thôi...
Venti:
旅行者, sau khi kết thúc chuyện này, có muốn làm một ly với tôi không?
Venti:
Cứ xem như... tôi cũng nhờ bạn giúp nhé?
Sucrose:
Hoa không tồn tại... Ưm... Hoa không tồn tại...
Paimon:
Sucrose! Có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe tin nào trước?
Sucrose:
Ừm... Tôi muốn nghe tin xấu trước.
Paimon:
Ơ?! Thông thường không phải người ta sẽ chọn tin tốt trước sao?
Nhà Lữ Hành:
Paimon, vào vấn đề chính đi.
Paimon:
Hic... Tóm lại thì, chúng tôi đã đi tìm ngọn gió ở Phong Khởi Địa để bói toán.
Paimon:
Gió nói câu đố đó có ý nghĩa, ý tưởng của Sucrose rất tốt, có thể thực hiện.
Sucrose:
Cái này nghe không giống tin xấu, vậy tin xấu thực sự là gì vậy?
Paimon:
Tin xấu đã bị tôi ăn mất tiêu rồi, ahihi.
Paimon:
...
Paimon:
Đều, đều tại Cyno cả đó! Nếu không buồn cười thì hãy trách Cyno nhé!
Sucrose:
Haha... Không sao, vậy thì tôi yên tâm rồi.
Sucrose:
Nói về vấn đề lúc nãy tôi đang suy nghĩ nhé.
Sucrose:
Tôi nghĩ, hoa không tồn tại nhất định là một chủng loại nhân tạo. Nhưng loại hoa như thế thay vì nói là không tồn tại, chi bằng nói là biến thể của chủng loại hiện có.
Sucrose:
Nói như vậy thì, tất cả những thứ có tung tích, có phải đều không thể gọi là không tồn tại sao?
Sucrose:
Nhưng ai có thể biết được cái gì là thứ không tồn tại trên thế giới này chứ? Ngụ ý sâu xa của câu hỏi này... là gì đây?
Paimon:
Wa, đừng... đừng hỏi nữa... Đầu tôi muốn nổ tung rồi này.
Sucrose:
Ừm. Vậy quay về những suy đoán cụ thể nhé... Hoa không tồn tại, tôi nghĩ có thể là sản phẩm của giả kim thuật chăng?
Sucrose:
Ngài Albedo có lẽ sẽ biết đáp án, nhưng hỏi thẳng anh ấy như vậy, chẳng khác nào lúc thi lại đi hỏi trực tiếp giáo viên...
Sucrose:
Như vậy là mất đi ý nghĩa của việc theo đuổi chân lý rồi. Ừm, tôi vẫn nên tự mình suy nghĩ trước đã...
Paimon:
Có khi nào là Hoa Gió không?
Sucrose:
A... Kể ra thì, đúng là có khả năng này thật.
Sucrose:
Hoa Gió không phải là một đóa hoa được định nghĩa cụ thể, mỗi người đều có thể tự do quyết định loại Hoa Gió trong lòng mình.
Sucrose:
Cũng có thể nói... Hoa Gió chân chính không hề tồn tại... Có lẽ đây là một phương hướng đó!
Sucrose:
Tôi ghi chép lại rồi! Bây giờ tôi sẽ quay về tra cứu trong sách đã...
Paimon:
Wa, tôi cũng giúp ích được kìa! Nói không chừng đây là công lao của Gà Nấu Hoa Ngọt đó!
Nhà Lữ Hành:
Ăn hên thôi.
Sucrose:
Tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị. Hay là, hai ngày sau chúng ta gặp lại nhau ở đây nhé?
Paimon:
Được thôi, chúng tôi cũng sẽ suy nghĩ giúp Sucrose đáp án của ba câu đố còn lại.
Paimon:
Nhưng mà, ba người chúng ta bận làm chuyện này... Không cần báo trước với Collei sao?
Sucrose:
Vốn dĩ tôi định để cho cô ấy bất ngờ, nhưng lại không muốn cô ấy phải thất vọng...
Sucrose:
Paimon nói cũng đúng. Tôi sẽ suy nghĩ lời lẽ, rồi trong hai ngày này sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Sucrose:
Ừm, vậy vất vả cho các bạn rồi!
Paimon:
Có phải bạn muốn đến gặp tên hát rong để xác nhận nội dung trong mảnh giấy không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Hihi, vẫn là tôi hiểu bạn nhất.
Paimon:
Thời gian này thì chắc anh ta đang ở đâu đó gần quán rượu rồi!
Paimon:
Chúng ta cứ trực tiếp đến đó thôi.
Cyno:
Xem ra, chuyện cười thật sự đặc sắc thì không cần phải khiến người ta bật cười...
Tighnari:
Albedo và Sucrose thật sự rất tốt, nhưng mà bữa ăn này làm tôi thấy đau đầu quá...
Collei:
Cái nồi bên đó... không sao chứ?