arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya
Ở trong "Ảo Cảnh Veluriyam", bạn và Paimon phát hiện chiếc Loa Thông Báo kỳ lạ. Đi theo lời dẫn truyện hình như có thể tham gia vào trò chơi vô cùng độc đáo...
Loa Thông Báo:
Cảm ơn vận mệnh dẫn lối. Hỡi lữ khách lang thang, các bạn cuối cùng cũng đã tới!
Loa Thông Báo:
Các bạn đang tìm kiếm một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ hay một chuyến hành trình ngoài sức tưởng tượng?
Loa Thông Báo:
Giờ đây, cơ hội để hiện thực hóa nó đang được bày ra trước mắt!
Loa Thông Báo:
Hãy nhập vai vào tập mới nhất "Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya", đắm chìm vào vở kịch trên sân khấu, để có được trải nghiệm mới lạ chưa từng có!
Loa Thông Báo:
Thỏa sức vẫy vùng trong bể bơi Mora... xua tan u hồn trong lâu đài... thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực.
Loa Thông Báo:
Khẽ đọc khẩu hiệu: "Đưa chúng tôi đến thế giới mơ mộng", thể hiện sự hiếu kỳ và lòng nhiệt tình của các bạn, bắt đầu lên đường nào!
Paimon:
Ồ, người phát loa có vẻ phấn khích nhỉ, tuy không biết cô ấy đang nói gì...
Paimon:
Hành trình? Phim truyện? Sân khấu? Còn có... bể bơi Mora!
Paimon:
Ồ! Paimon có vẻ như hiểu rồi, trước đó đã từng nghe về hoạt động này.
Paimon:
Vậy người đang phát loa chính là Daiya sao? Cô ấy chắc là đạo diễn của vở kịch nhỉ...
Paimon:
Nếu chúng ta đăng ký thì sẽ được nhập vai vào vở kịch này sao?
Nhà Lữ Hành:
Paimon có hứng thú không?
Paimon:
Nghe thú vị đó! Tôi cũng muốn trông thấy bể bơi Mora...
Paimon:
À không! Tôi chỉ muốn xem thử một dự án trò chơi trong Ảo Cảnh Veluriyam sẽ là nơi như thế nào thôi.
Paimon:
Vậy chúng ta cùng đọc khẩu hiệu đăng ký nhé!
Nhà Lữ Hành:
Hãy đưa chúng tôi đến thế giới mơ mộng!
Paimon:
Hãy đưa chúng tôi đến thế giới mơ mộng!
Loa Thông Báo:
Dứt khoát vậy sao?
Loa Thông Báo:
E-hèm, hoàn hảo! Tín hiệu đăng ký đã được xác nhận, "Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya" chuẩn bị bắt đầu!
Loa Thông Báo:
"Truyền thuyết cổ xưa lại xuất hiện, kho báu vô giá đã có thêm manh mối. Một toán cướp biển hào hiệp lau chùi vũ khí, căng buồm ra khơi..."
Loa Thông Báo:
"Thị trấn nhỏ trôi nổi trên bầu trời gặp phải mối nguy chưa từng có. Kiến trúc sư tạo ra kỳ quan này đã phải tức tốc cứu vãn thị trấn đang sụp đổ..."
Loa Thông Báo:
"Để giải cứu người bạn không may gặp nạn, Eidolon Thủy Lạc Lõng đã xâm nhập vào lâu đài nơi u hồn trú ngụ, tìm kiếm hy vọng xóa bỏ lời nguyền..."
Loa Thông Báo:
Ba chủ đề khác nhau, mời các vị tự do lựa chọn.
Loa Thông Báo:
Cứ đi tìm loa thông báo và đi theo lời dẫn truyện, là sẽ đến với vùng đất mơ mộng!
Paimon:
Hiểu rồi! Nhà Lữ Hành, giờ chúng ta đi tìm chiếc loa như mô tả thử xem sao!
Paimon:
Woa! Nhiều Giọt Nước Nhỏ quá... Chúng đang vây lấy thiết bị to lớn này để làm gì vậy?
Paimon:
Không hiểu gì cả, thiết bị này để làm gì vậy? Daiya đâu?
Loa Thông Báo:
Chào mừng đến với hậu trường của "Ba Ngày Mơ Mộng"! Các bạn chắc hẳn đang rất thắc mắc... cảnh vật trước mắt đang nói lên điều gì?
Loa Thông Báo:
Chúng tôi sẽ cho các bạn xem chi tiết!
Loa Thông Báo:
"Lười Biếng", đừng ngủ gật nữa, mau tới vị trí số một, tiếp tục thao tác số hai!
Loa Thông Báo:
"Cảm ơn vận mệnh dẫn lối. Hỡi lữ khách lang thang, các bạn cuối cùng cũng đã tới!"
Paimon:
Giọt Nước Nhỏ đó hình như đang điều khiển loa, là bản... ghi âm sao?
Paimon:
Nghe quen quá... hình như nghe qua ở đâu đó rồi nhỉ?
Loa Thông Báo:
"Chuyên Cần", hãy thao tác số bảy ở vị trí số ba!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
"Thuyền phó xuất hiện trước mặt với quần áo tả tơi, băng bó đầy mình, rõ ràng là vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt..."
Paimon:
Nhớ ra rồi! Đây chính là lời dẫn truyện "Pha Lê Đen Và Thủy Quái Nuốt Vàng", cảnh tượng lúc chúng ta gặp thuyền phó!
Paimon:
Đoạn ghi âm chúng ta nghe khi đó hóa ra là được phát đi như vậy...
Loa Thông Báo:
"Liều Lĩnh", "Pha Lê Đen" sắp đến cửa ải phía trước kho báu rồi, mau nâng toàn bộ bối cảnh và thiết bị lên cao!
Paimon:
Giọt Nước Nhỏ hình như đang sử dụng cách thức nào đó để... điều khiển máy móc trước mặt?
Nhà Lữ Hành:
Giám sát, phát thanh và điều khiển thiết bị...
Loa Thông Báo:
Đúng vậy, thiết bị lớn này là để điều khiển tất cả tính năng của vở kịch!
Loa Thông Báo:
Những Eidolon Thủy chăm chỉ đang liên tục quan sát tiến độ của màn biểu diễn. Khi khách đến vị trí cụ thể sẽ phát lời dẫn theo kịch bản, khởi động thiết bị tương ứng...
Loa Thông Báo:
Chỉ cần khách đi theo đúng lộ trình, là sẽ có thể thưởng thức trọn vẹn màn biểu diễn "Ba Ngày Mơ Mộng"!
Loa Thông Báo:
Tất nhiên, nếu khách nhảy ra giữa chừng, hoặc có những hành động nằm ngoài dự tính thì sẽ không thể trải nghiệm trọn vẹn.
Loa Thông Báo:
Nhân công của chúng tôi không đủ để đối phó với những tình huống như vậy... Nhưng chúng tôi tin là quý khách sẽ không làm bậy!
Paimon:
Lợi hại quá! Không ngờ đằng sau sân khấu lại có nhiều thứ như vậy!
Paimon:
Nghĩ lại thì trên đường có vô số máy móc cần được khởi động, điều khiển màn biểu diễn phức tạp thật...
Nhà Lữ Hành:
Thiết kế rất khéo léo.
Paimon:
Vậy thì... giọng nói đang trò chuyện với chúng ta chính là Daiya sao?
Paimon:
Cô đang dùng Eidolon Thủy để điều khiển màn biểu diễn "Ba Ngày Mơ Mộng" hả? Sao không đích thân nói với chúng tôi?
Paimon:
Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi đó!
Loa Thông Báo:
Đoán đúng đó, nhưng lại không đúng hoàn toàn.
Loa Thông Báo:
Như các bạn đã thấy, mọi thứ trong phòng phát thanh này... Máy điều khiển, "Đạo Diễn Chính", "Biên Kịch Giả", "Lười Biếng", "Chuyên Cần" và "Liều Lĩnh"...
Loa Thông Báo:
Tất nhiên còn có các Eidolon Thủy đang vận hành vở kịch này vẫn chưa lộ diện hoặc chưa lên tiếng.
Loa Thông Báo:
Âm thanh này được kết hợp từ tất cả mọi thứ... Daiya là hệ thống điều khiển, chứ không phải một người cụ thể.
Paimon:
Daiya không phải một người... mà là một hệ thống sao?
Paimon:
Chờ đã, hơi khó hiểu rồi đấy...
Paimon:
Tuy Giọt Nước Nhỏ rất thông minh, nhưng chỉ dựa vào Giọt Nước Nhỏ mà có thể thiết kế ra cả hệ thống phức tạp như vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Trong hậu trường chắc có một chuyên gia.
Daiya:
Ban đầu thì đúng là như vậy, sự kinh ngạc của các bạn cũng nằm trong dự tính.
Daiya:
Chuyện dài lắm, "Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya" bắt nguồn từ đạo diễn Zosimos.
Daiya:
Trong thời gian ở "Ảo Cảnh Veluriyam", anh ấy đã dành phần lớn sức lực cho vở kịch đặc sắc nhất, không có thời gian để chuẩn bị vở diễn khác.
Daiya:
Sau khi tiếp xúc với Eidolon Thủy, anh ấy đã phát hiện ra trí tuệ và cảm xúc phong phú của chúng.
Daiya:
Eidolon Thủy rất thích vở kịch của anh ấy, muốn được chứng kiến thêm và lan tỏa niềm vui này cho những vị khách khác.
Daiya:
Một ý nghĩ đã nảy sinh trong tâm trí của Zosimos: Liệu có thể để Eidolon Thủy tự mình đạo diễn và thiết kế màn kịch?
Paimon:
Thật liều lĩnh! Nghe giống như... dạy đám trẻ làm đạo diễn vậy!
Daiya:
Quả thật rất khó, cũng may mọi người cùng nhau cố gắng, khắc phục mọi khó khăn!
Daiya:
Zosimos đã nỗ lực chỉ dạy cho một số Eidolon Thủy yêu thích kịch nói, giúp chúng nắm được những quy trình quan trọng khi tổ chức biểu diễn.
Daiya:
Trải qua nhiều thử nghiệm và sai sót, anh ấy đã sử dụng ngôn ngữ mà Eidolon Thủy có thể hiểu để viết nhiều vở kịch mẫu.
Daiya:
Dưới sự giúp đỡ của Idyia, anh ấy chế tạo ra thiết bị điều khiển này, và xây dựng hệ thống kết nối với nó ở khắp nơi.
Daiya:
Ngoại trừ lời thoại trong kịch bản, Zosimos còn ghi âm phần lớn từ ngữ thường gặp, giúp chúng tôi dễ dàng kết hợp thành một câu để trò chuyện với khách.
Daiya:
Sau một thời gian phối hợp, chúng tôi cuối cùng đã vận hành ba vở kịch mẫu một cách suôn sẻ.
Daiya:
Đó chính là "Pha Lê Đen Và Thủy Quái Nuốt Vàng", "Ánh Nhìn Hóa Đá", "Chuyến Giải Cứu Thị Trấn Trên Không"!
Paimon:
Có thể nói... Zosimos đã để lại cho "Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya" điều kiện cơ bản, kịch bản phù hợp và sách hướng dẫn chi tiết.
Paimon:
Chúng ta không hề nhận ra tất cả chuyện này đều do những Giọt Nước Nhỏ điều khiển đó.
Daiya:
Cảm ơn lời khen! Sự vui thích của các bạn đã khẳng định nỗ lực của chúng tôi, là kiểm chứng cho rất nhiều ý tưởng...
Daiya:
Vì vậy, chúng tôi muốn gửi một món quà cảm ơn, và chia sẻ với các bạn tất cả mọi thứ trên con đường sáng tác.
Nhà Lữ Hành:
Khách sáo quá.
Paimon:
Đúng đó, chúng tôi đã được trải nghiệm một tiết mục độc đáo, cảm ơn Daiya nhé!
Daiya:
Haha! Bây giờ chúng tôi sẽ tiến đến mục tiêu tiếp theo, đó là kịch bản sáng tác độc lập!
Daiya:
Chúng tôi đã không ngừng thu thập tư liệu, củng cố hiểu biết của mình về "vở kịch".
Daiya:
Trong số chúng tôi có "Biên Kịch Giả" sẽ lắng nghe câu chuyện đến từ nhiều vị khách để bổ sung ý tưởng.
Daiya:
Cho dù không gặp được vị khách nào thích hợp, "Biên Kịch Giả" cũng sẽ hỏi thăm Eidolon Thủy về trải nghiệm của họ với khách.
Paimon:
Ra là vậy, vậy thì chúng tôi kể chuyện cho "Biên Kịch Giả" cũng là đang giúp các bạn soạn thảo vở kịch mới!
Daiya:
Đúng vậy! Nếu các bạn có thời gian thì hãy trò chuyện với "Biên Kịch Giả" nhé!
Daiya:
Ngoài ra, các bạn hãy tiếp tục dạo chơi trong "Ảo Cảnh Veluriyam", thỏa sức khám phá và tương tác với Eidolon Thủy nhiều hơn nhé!
Paimon:
Đừng lo, tôi và Nhà Lữ Hành rất thích nơi này, nhất định sẽ cung cấp thêm tư liệu cho các bạn!
Paimon:
Ừm... Tôi còn thắc mắc một chuyện nữa!
Paimon:
"Ba ngày" trong "Ba Ngày Mơ Mộng" rốt cuộc là ý gì?
Paimon:
Không lẽ mỗi lần Zosimos viết kịch bản tốn ba ngày sao? Hay là tổng cộng mất ba ngày?
Nhà Lữ Hành:
Cái này thì tôi biết!
Paimon:
"Hôm Qua", "Hôm Nay" và "Ngày Mai"? Có vẻ rất hợp lý nhỉ!
Paimon:
Điều này chứng tỏ đạo diễn Zosimos... à không, là tất cả thành viên "Daiya" đều rất nỗ lực sáng tác mỗi ngày!
Daiya:
Hay đó! Nhưng hơi đề cao chúng tôi rồi.
Daiya:
Ý nghĩa thực sự của "ba ngày" là...
Daiya:
"Ngày mai vẫn còn sớm", "Ngày mai sẽ tốt hơn" và "Ngày mai chưa xong là tiêu".
Paimon:
Hả? Sao lại như vậy!
Paimon:
Hừm... Đợi đã, lúc trước không để ý, ở đây hình như có cánh cửa bí mật nhỉ?
Paimon:
Hiểu rồi, nói ám hiệu khi đăng ký thì sẽ mở được ra!
Nhà Lữ Hành:
Cùng nhau đọc ám hiệu nào!
Paimon:
Được thôi! Những lúc thế này tất nhiên chúng ta phải đồng thanh hô to rồi!
Cùng Paimon hô to ám hiệu: "Hãy đưa chúng tôi đến thế giới mơ mộng!"
Cùng với âm thanh máy móc vang lên, cánh cửa đã mở, lộ ra lối đi xuống phía dưới.
Paimon:
Đúng thật! Phía dưới có căn phòng khác, nhất định là ẩn chứa bí mật nào đó!
Paimon:
Hihi, món quà đặc biệt và Daiya thần bí, chúng tôi đến đây!
"Truyền thuyết cổ xưa lại xuất hiện, kho báu vô giá đã có thêm manh mối. Một toán cướp biển hào hiệp lau chùi vũ khí, căng buồm ra khơi..."\nTheo giới thiệu, bạn và Paimon đến nơi biểu diễn "Pha Lê Đen Và Thủy Quái Nuốt Vàng"...
Loa Thông Báo:
Nhân công và thiết bị đã chuẩn bị xong, khởi động hoàn tất.
Loa Thông Báo:
"Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya" - "Pha Lê Đen Và Thủy Quái Nuốt Vàng" chính thức bắt đầu...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Ở bến cảng gần vị trí kho báu nhất, thuyền hải tặc "Pha Lê Đen" đang bổ sung nhân lực và vật tư để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng và quan trọng nhất...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Những nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm đã bước lên boong tàu "Pha Lê Đen". Họ là những bậc thầy chiến đấu, nhưng cũng chỉ là lính mới trên biển...
Thuyền Phó:
Này lính mới, mau tới đây!
Paimon:
Ồ, giọng loa thay đổi rồi, có vẻ là một người rất nghiêm túc đang gọi chúng ta...
Paimon:
Không lẽ âm thanh này đang tương tác với chúng ta sao?
Thuyền Phó:
Tất nhiên! Hai người là nòng cốt trong đám lính mới, nên không thể thiếu được!
Thuyền Phó:
Tôi là thuyền phó của thuyền "Pha Lê Đen". Khoảng thời gian sắp tới hai người phải theo tôi chinh chiến đấy!
Thuyền Phó:
Tỉnh táo lên! Hôm nay hai người mới đến, bếp trưởng sẽ chiêu đãi thịt khô, kem, bánh quy và rượu bồ công anh!
Giọng dẫn truyện tiếp tục kể lại cảnh tượng trước mắt...
Thuyền phó xuất hiện trước mặt với quần áo tả tơi, băng bó đầy mình.
Rõ ràng là vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt.
Nhìn xung quanh, đa số những thủy thủ trên boong tàu đều bị thương...
Nhưng tinh thần của họ vô cùng sung mãn, không hề chùn bước...
Đám thủy thủ vây quanh hai người, vỗ tay mừng gia nhập, rồi mang quà cùng các loại thực phẩm ra.
Paimon:
Ra là vậy, còn có dẫn truyện để giúp chúng ta tưởng tượng ra khung cảnh đó nữa... Vừa trình diện trên tàu là đã được mọi người chào đón nhiệt liệt như vậy...
Paimon:
Vậy chúng ta có nên hưởng ứng theo không?
Paimon:
Hihi, cảm ơn! Thịt khô và bánh quy trên thuyền tuy chưa thử, nhưng chắc sẽ rất ngon nhỉ?
Paimon:
Đúng vậy, trò này tên là "Ba Ngày Mơ Mộng", không lẽ muốn chúng ta phải mơ mộng thật sao?
Paimon:
Nếu là để tiết kiệm chi phí thì có thể thông cảm... Dù sao thì muốn dựng một con thuyền và bối cảnh sẽ phải tiêu tốn rất nhiều Mora mà...
Paimon:
Nhưng nếu chỉ dựa vào lời thoại thôi thì đúng là gượng ép quá mà!
Nhà Lữ Hành:
Thử một chút là biết liền!
Paimon:
Được rồi, vậy thử xem...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Náo nhiệt hồi lâu, một người đàn ông lực lưỡng xuất hiện bên ngoài tháp chỉ huy.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Người đó trông không khác những thủy thủ bình thường mấy, chỉ là trên đầu đội chiếc mũ cướp biển xù xì. Tay trái hình như đã mất đi, thay vào đó là chiếc móc sắt hoen gỉ.
Thuyền Phó:
Tất cả chú ý! Thuyền trưởng Will đã đến!
Thuyền Trưởng Will:
Đến lúc rồi các anh em! Quay về chỗ của mình, kiểm tra trang bị và vật tư, điều chỉnh trạng thái tàu, chuẩn bị ra khơi nào!
Paimon:
Ồ! Thuyền trưởng xuất hiện rồi. Giọng nói thật điềm tĩnh... Nghe có vẻ là một người đáng tin cậy!
Thuyền Trưởng Will:
Kho báu đã không còn xa, hành trình tiếp sau đây chính là phần quan trọng nhất của chuyến này!
Thuyền Trưởng Will:
Những người anh em bị thương, những vật tư bị rơi rớt, những con chim hoàng hôn mất tích, còn có những thùng rượu quý vất vả gom tiền để mua được... Tất cả nỗ lực sẽ không hề vô ích!
Thuyền Trưởng Will:
Chỉ cần tìm thấy kho báu thì chúng ta sẽ có thể đúng hẹn giao cho thủy quái. Không cần phải đi tìm lũ thương nhân vong ơn bội nghĩa để cướp vài đồng lẻ nữa!
Thuyền Trưởng Will:
Hỡi các thủy thủ, hãy mang khí thế của mình ra! Để cho thị trấn của chúng ta bình an vô sự, để những đồng bào không còn phải chịu đựng khổ sở. Chúng ta tiến lên nào!
Thủy Thủ:
Kho báu! Kho báu! Tiến lên! Bình an vô sự!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Sau khi đón tiếp lính mới, "Pha Lê Đen" đã chuẩn bị ra khơi, xuất phát hướng về địa điểm kho báu.
Paimon:
Chà, bối cảnh dựng xong nhanh thật đấy! Kho báu mà đám hải tặc này nhắm tới không tầm thưởng nhỉ, muốn đi xem thử chuyện gì xảy ra tiếp ghê!
Paimon:
Theo hướng dẫn thì chỉ cần ngồi "xe bay" là sẽ có thể theo dõi tiếp tiến độ vở kịch... Nghe không tệ nhỉ!
Paimon:
Chúng ta xuất phát thôi, Nhà Lữ Hành!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Xin chúc mừng! Dưới sự giúp đỡ của hai lính mới, kẻ thù cũ của thuyền trưởng Will đã bỏ chạy.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Tất cả khó khăn đều đã vượt qua, sẽ không còn gì ngăn cản những người con của "Pha Lê Đen" nữa!
Thuyền Trưởng Will:
Không hổ danh là những người anh em tốt của ta, bị phục kích mà không hề hoảng loạn...
Thuyền Trưởng Will:
Đương nhiên, lính mới cũng đã lập công lớn, nhờ họ phá hủy chướng ngại mà chúng ta mới đến được điểm cuối.
Paimon:
Còn phải nói sao! Mấy tên cướp biển này dù có đông hơn cũng đừng hòng thắng tôi và Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Trải nghiệm cũng ổn! Dù sao chúng ta cũng đã cùng thuyền trưởng Will vượt qua khó khăn mà, nên phải nghiêm túc chút chứ!
Thuyền Trưởng Will:
Theo điều tra, chỉ cần đập vỡ bức tường đá kia là sẽ tìm thấy kho báu trong truyền thuyết.
Thuyền Trưởng Will:
Thời khắc quan trọng đã đến, hãy để hai lính mới của chúng ta hoàn thành chuyện này vậy!
Thuyền Trưởng Will:
Sau chuyện này, ta có một suy nghĩ muốn thảo luận với mọi người...
Paimon:
Xem kìa Nhà Lữ Hành! Thuyền trưởng Will ngày càng trọng dụng chúng ta, đến bước quan trọng nhất cũng giao cho chúng ta rồi!
Nhà Lữ Hành:
Cùng khai hỏa thôi!
Thuyền Phó:
Đến lúc rồi! lên nào hai lính mới!
Paimon:
Thành công! Tìm thấy kho báu trong truyền thuyết rồi! Ngập tràn Mora, có thể bơi được luôn!
Paimon:
Nhưng mà, Mora ở đây có vẻ hơi khác với Mora thường gặp nhỉ? Không lẽ...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Chuyện này là sao? "Bể Bơi Mora" trong truyền thuyết lẽ nào chỉ là một núi vàng giả để trang trí sao?
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Đối mặt với chuyện ngoài ý muốn, người của "Pha Lê Đen" sẽ phản ứng thế nào?
Thuyền Phó:
Thuyền trưởng! Chuyện này khác với tin tình báo rồi! Kho báu trong truyền thuyết sao toàn là... đồ giả thế?
Thuyền Trưởng Will:
Haiz... Dự cảm không lành đã thành sự thật.
Thuyền Trưởng Will:
Kho báu trong truyền thuyết có lẽ chỉ là một cú lừa... Kẻ có ý đồ đã dùng nó làm mồi nhử.
Thuyền Trưởng Will:
Mục tiêu của kẻ chủ mưu chính là những người đã tìm đến kho báu này... Vũ khí và tàu thuyền mà họ mang theo đều là những thứ có giá trị.
Thuyền Trưởng Will:
Đám người sức cùng lực kiệt đó nếu bị bắt, kẻ chủ mưu còn có thể biến họ thành lao động khổ sai.
Paimon:
Đáng ghét... tất cả đều đã bị lừa! Sao lại có trò bịp bợm như vậy chứ!
Paimon:
Cũng đúng, tôi suýt quên mất là chúng ta đang tham gia diễn kịch đó...
Paimon:
Tuy không có diễn viên khác, bối cảnh cũng hơi hụt hẫng, nhưng có thể thấy đội ngũ nhân sự sau hậu trường đã rất nỗ lực. Chúng ta cũng nên nghiêm túc một chút!
Paimon:
Chúng ta nghe xem người của "Pha Lê Đen" có suy nghĩ gì đi.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Đối diện với kho báu giả, thuyền trưởng Will đã triệu tập các thuyền viên đang ủ rũ.
Thuyền Phó:
Thuyền trưởng, lẽ nào là kẻ thù đang giở trò sao...
Thuyền Trưởng Will:
Không, bọn chúng không có bản lĩnh đó. Nếu chúng ta không tới thì người thất vọng sẽ là bọn chúng.
Thuyền Trưởng Will:
Có lẽ... kẻ chủ mưu đang trên đường tới đây. Tình trạng hiện tại của chúng ta, nghênh chiến không phải một lựa chọn sáng suốt.
Thuyền Trưởng Will:
Dọn dẹp chiến trường thôi, xem xem còn có rương báu nào khác không, sau đó rút lui.
Thuyền Trưởng Will:
Chúng ta phải công bằng, rương báu đó là chiến lợi phẩm của lính mới. Những người khác dù tay trắng trở về cũng không được giành với họ!
Thủy Thủ:
Đáng ghét, vậy là chuyến này không kiếm nổi một xu, lỗ to rồi.
Thủy Thủ:
Làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta phải tiếp tục đi đánh cướp lũ thương nhân để gom tiền cho thủy quái à?
Thuyền Trưởng Will:
Ta nhấn mạnh, chuyến ra khơi lần này của "Pha Lê Đen" tuyệt đối không trắng tay. Chúng ta đã tìm được một kho báu còn quý giá hơn cả Mora...
Thuyền Trưởng Will:
Kỹ năng vượt qua vùng biển nguy hiểm, cách chiến đấu với kẻ địch mạnh, và sự dũng cảm chống chọi với khó khăn.
Thuyền Trưởng Will:
Thử nghĩ xem, nếu lấy được kho báu và Mora, thì liệu chúng ta có đổi được hòa bình của mọi người trong thị trấn không?
Thủy Thủ:
Cũng đúng...
Thủy Thủ:
Với lòng tham của thủy quái, chắc chắn nó sẽ ngày một táo tợn, yêu cầu chúng ta phải cống nạp thêm nhiều tài sản nữa.
Thủy Thủ:
Nghe nói một số thị trấn giàu có phải cống nạp gấp chúng ta vài chục lần, nhưng vẫn chưa khiến thủy quái hài lòng.
Nhà Lữ Hành:
Vấn đề nằm ở chỗ thủy quái...
Paimon:
Nhà Lữ Hành nói đúng, nếu là chúng ta thì sẽ không đứng nhìn thủy quái lộng hành. Nhưng họ chỉ là người thường, không có gan làm chuyện đó...
Thuyền Trưởng Will:
Vì vậy chúng ta cần phải giải quyết gốc rễ của vấn đề, chính là việc cống nạp tài sản một cách vô lý.
Thuyền Trưởng Will:
Trải qua nhiều trận chiến, ta khẳng định là chúng ta có thể xử lý được con quái vật đó.
Thuyền Trưởng Will:
Nào! Các anh em có tin tưởng ta không?
Thuyền Phó:
Tuy nguy hiểm, nhưng cũng đáng để thử.
Thủy Thủ:
Chúng ta không còn lựa chọn khác. Nếu cứ mãi lùi bước thì sẽ có một ngày không còn đường lui nữa.
Thủy Thủ:
Nghe thuyền trưởng nói tôi càng thấy phẫn nộ. Không thể nhịn được nữa, phải liều một phen.
Thuyền Trưởng Will:
Vậy thì từ nay ta sẽ lấy mục tiêu này để cùng rèn luyện với "Pha Lê Đen".
Thuyền Trưởng Will:
Nhất là bây giờ chúng ta đã có thêm người mới. Họ đã là những chiến binh lão luyện rồi!
Thuyền Trưởng Will:
Hỡi lính mới, tuy hiện tại Will ta không có tiền bạc của cải gì, nhưng chỉ cần các ngươi cống hiến hết mình, thì các anh em của "Pha Lê Đen" sẽ tận tâm báo đáp.
Thuyền Trưởng Will:
Các ngươi có chấp nhận đồng hành cùng "Pha Lê Đen" để rèn luyện và trừng trị con thủy quái tham lam đó không?
Paimon:
Thái độ như vậy mới phải chứ. Hăng hái đầy dũng khí, cùng nhau đánh bại thủy quái xấu xa đó nào!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta giúp đỡ những người anh em "Pha Lê Đen" nhé!
Nhà Lữ Hành:
Rất sẵn lòng!
Thuyền Trưởng Will:
Tốt quá! Vậy từ giờ hai ngươi sẽ là thành viên trụ cột của "Pha Lê Đen", là trợ thủ đắc lực, là ân nhân của Will ta, cùng anh em và toàn thể người dân.
Thuyền Trưởng Will:
Tiếp theo, "Pha Lê Đen" sẽ quay về căn cứ để nghỉ ngơi. Sau đó toàn lực xuất chiến tấn công thủy quái!
Lời dẫn truyện từ chiếc loa bắt đầu tổng kết đoạn cuối...
Trải qua bao hiểm trở, lính mới thiện chiến đã trở thành trụ cột của "Pha Lê Đen".
Dưới sự chỉ đạo của thuyền trưởng Will, "Pha Lê Đen" đang chuẩn bị cho cuộc phản kích...
Vui lòng chờ đón tập hai của "Pha Lê Đen Và Thủy Quái Nuốt Vàng" - "Hiệu Lệnh Phản Kích Của Tân Binh"!
Khi lời dẫn truyện kết thúc, cơ quan trong hang cũng ngừng chuyển động...
Paimon:
Ơ, hết rồi sao! Đang có hứng mà!
Nhà Lữ Hành:
Chắc là mô hình thủy quái chưa làm xong.
Paimon:
Cũng đúng, nếu vở kịch kéo dài thì khán giả sẽ thấy rất mệt, tới lúc đánh nhau với thủy quái sẽ chẳng còn hứng thú...
Paimon:
Cảnh trước đó chưa hoàn thiện lắm, nhưng tình tiết chiến thắng thủy quái thì không thể qua loa được. Vẫn phải chuẩn bị cho tốt!
Paimon:
Cảm thấy "Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya" rất có tiềm năng đấy! Tôi bắt đầu muốn biết Daiya là một nhà biên kịch thế nào rồi đó!
"Để giải cứu người bạn không may gặp nạn, Eidolon Thủy Lạc Lõng đã xâm nhập vào lâu đài nơi bóng ma trú ngụ, tìm kiếm hy vọng phá bỏ "lời nguyền"..."\nTheo lời giới thiệu, bạn và Paimon đến nơi biểu diễn "Ánh Nhìn Hóa Đá"...
Loa Thông Báo:
Diễn viên đã có mặt đủ, tất cả thiết bị vận hành bình thường.
Loa Thông Báo:
"Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya" - "Ánh Nhìn Hóa Đá" chính thức bắt đầu...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Bên rìa rừng rậm, hai trí giả gan dạ có học thức đã phát hiện ra một Eidolon Thủy lạc lõng...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Ai giúp tôi với... tôi không muốn bỏ rơi đồng đội của mình...
Paimon:
Giọt Nước Nhỏ? Giọt Nước Nhỏ đang nói chuyện kìa!
Paimon:
Ra là vậy, Giọt Nước Nhỏ này chắc là diễn viên quan trọng của vở kịch rồi, sẽ diễn chung với chúng ta sao?
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Thật may mắn, hai trí giả sớm đã nghiên cứu ngôn ngữ của Eidolon Thủy, nên hiểu được lời cầu cứu.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Đây chính là định mệnh! Đúng là một cuộc gặp gỡ cảm động, sao có thể không giúp đỡ Eidolon Thủy chứ?
Paimon:
Nhưng cô ấy đã nghĩ ra một cách, thông qua việc chiếm đoạt sức mạnh của Biển Khởi Nguyên để biến những Tinh Linh Nước Trong thành hình dạng con người...
Nhà Lữ Hành:
Vào vấn đề chính nhé.
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Chúng tôi... khi bị lạc trong rừng, đã tìm thấy một tòa lâu đài cổ. Sơ ý đánh thức bóng ma trong đó...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Hai tên thủ lĩnh trong đó đã... gán lời nguyền lên chúng tôi, rằng chỉ cần để bóng ma nhìn thấy là sẽ bị hóa thành đá!
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được, nhưng bạn tôi đã...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Huhu... Họ chắc là rất đau đớn... đây là lỗi của chúng tôi sao?
Paimon:
Đương nhiên không phải rồi, cho dù có cáu vì bị kêu dậy thì cũng không nên bắt nạt người khác chứ!
Paimon:
Đáng ghét... Biến Giọt Nước Nhỏ lạc đường thành cục đá, đây không chỉ đơn giản là bắt nạt nữa rồi, đúng là xấu xa mà!
Nhà Lữ Hành:
Nếu xử lý chúng...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Không được, hai tên thủ lĩnh đó chưa bao giờ lộ diện. Lâu đài cũng rất lớn, dù giỏi đến mấy cũng không thể tìm ra chúng...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Nhưng tôi nghe thấy một tên nói, là rương báu nằm sâu trong lâu đài có thuốc giải trừ lời nguyền. Đó chính là hy vọng duy nhất...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Rương báu bị khóa trong một căn phòng bí mật, cần phải tìm chìa khóa ở gần đó.
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Nhưng tôi đã bị dính lời nguyền, nếu quay lại đó thì chắc chắn sẽ bị hóa đá và mãi mãi nằm im một chỗ...
Paimon:
Cũng không có gì khó khăn! Chúng tôi sẽ đưa bạn quay về lâu đài để tìm thuốc giải.
Paimon:
Chỉ cần giúp bạn tránh khỏi... tầm nhìn của bóng ma kia là được đúng không? Cũng đâu khó lắm...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Đúng rồi, các bạn là... trí giả, chắc sẽ có cách... Xin làm ơn...
Nhà Lữ Hành:
Paimon nhập vai nhanh thật.
Paimon:
Hihi, cũng đơn giản mà.
Paimon:
Tuy không thể đánh kẻ chủ mưu, nhưng dọn dẹp bóng ma để cứu các Giọt Nước Nhỏ khác thì dễ mà. Đúng không Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Yên tâm nhé Giọt Nước Nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm thuốc để hóa giải lời nguyền và giải cứu đồng đội của bạn!
Paimon:
Giọt Nước Nhỏ biến thành đá rồi thì sao có thể uống thuốc giải nhỉ...
Paimon:
Hay loại này là thuốc bôi sao? Chúng ta mau thử xem!
Paimon:
Đáng ghét, vậy thì sao mà né được chứ. Ăn gian!
Paimon:
Muốn đá bay hết đống thiết bị này ghê!
Paimon:
Đợi đã, Giọt Nước Nhỏ định làm gì vậy? Bên đó nguy hiểm lắm!
Thủ Lĩnh Bóng Ma Phẫn Nộ:
Kẻ ồn ào kia, ngươi điên rồi à? Hay là tuyệt vọng rồi, muốn gặp lại đồng đội của mình ở thế giới bên kia sao?
Thủ Lĩnh Bóng Ma Vui Vẻ:
Không, là dùng thân mình để che tầm nhìn sao... Sao lại đơn giản như vậy chứ!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Thật bất ngờ! Eidolon Thủy lạc lõng đã chặn trước mặt bóng ma, dần dần hóa đá để chặn tầm nhìn chết người đó!
Paimon:
Giọt Nước Nhỏ... đã chủ động biến thành đá... Chỉ vì chìa khóa thôi sao...
Paimon:
Đúng! Chỉ cần không bị bóng ma nhìn quá lâu thì sẽ không sao!
Paimon:
Giọt Nước Nhỏ đã lợi dụng điểm này sao? Thật là dũng cảm!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta mau đi tìm chìa khóa và thuốc giải đi, đừng để Giọt Nước Nhỏ phải chờ quá lâu!
Lời dẫn truyện từ chiếc loa tiếp tục miêu tả lại khung cảnh thần kỳ trước mắt...
Hai vị trí giả đem thuốc giải khẽ nhỏ lên tượng đá Eidolon Thủy, hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra...
Thời gian như bị đảo ngược, Eidolon Thủy đã hồi phục lại như ban đầu...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Ôi... Cảm giác bị hóa đá toàn thân thật khó chịu. Không thể để đồng đội phải chịu đựng cảm giác này nữa.
Paimon:
Giọt Nước Nhỏ cứ thế mà lao lên, làm sợ muốn chết! Cũng may chúng tôi lấy được thuốc giải đó...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Khi nãy lũ bóng ma đó liên tục rên rỉ, tôi sợ quá không dám nói gì cả...
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Hơn nữa hai bạn là trí giả, tôi cảm thấy không cần phải cảnh báo các bạn.
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Cho dù tôi bị biến thành đá, thì khi lấy được thuốc giải các bạn chắc chắn sẽ cứu tôi. Nên tôi không lo lắng nữa!
Paimon:
Lẽ nào tôi đã quá nhập tâm sao? Chỉ mải lo lắng cho Giọt Nước Nhỏ thôi...
Paimon:
Úi! Rõ ràng là khách đến đây chơi, thế mà lại tự mình diễn nhập tâm quá, ngại ghê...
Paimon:
Tóm lại... chúng ta đã thành công, bây giờ bạn hãy đem thuốc giải đi cứu đồng đội của mình đi!
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Rất cảm ơn hai bạn, tôi... thực sự vô cùng cảm kích!
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Tôi và các đồng đội sẽ luôn ghi nhớ ân tình này!
Nhà Lữ Hành:
Không có gì!
Paimon:
Cũng không biết những tên kia sẽ còn gây chuyện nữa không...
Paimon:
Sau này các bạn có vào rừng chơi thì nhớ phải cẩn thận hơn, đừng bén mảng tới lâu đài cổ này nữa nhé!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Thật đáng mừng! Kế sách hoàn hảo của hai vị trí giả và lòng dũng cảm của Eidolon Thủy đã phối hợp ăn ý, giải trừ lời nguyền của bóng ma!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Sự hiện diện của trí giả khiến cho bóng ma không còn dám làm loạn, Eidolon Thủy và các đồng đội lại có thể vô tư chơi đùa.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Rừng rậm vốn âm u quỷ dị, lại dần hiện ra vẻ yên tĩnh và thanh bình...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
"Ánh Nhìn Hóa Đá" kết thúc, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi!
Paimon:
Được rồi, chúng ta đã hoàn thành xong "Ánh Nhìn Hóa Đá"! Cảm thấy rất tốt!
Paimon:
Xem ra lời thoại và dẫn truyện hợp lý đã ảnh hưởng không nhỏ tới cảm xúc của người xem... Daiya rốt cuộc đã học những phương pháp này ở đâu nhỉ?
Paimon:
Nếu có dịp được gặp Daiya, chúng ta phải hỏi rõ cô ấy mới được!
Eidolon Thủy Lạc Lõng:
Vượt qua cơ quan đó là sẽ tìm được chìa khóa phòng bí mật... Phiền hai bạn đó!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Hai vị trí giả nhìn lấy Eidolon Thủy, tiếc là nó đã hóa đá, không còn trả lời nữa...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Nhưng tất cả nỗ lực sẽ không vô ích, nó đã liều lĩnh thì đương nhiên là rất tin tưởng vào hai vị trí giả!
"Thị trấn nhỏ trôi nổi trên bầu trời gặp phải mối nguy chưa từng có, kiến trúc sư tạo ra kỳ quan này phải tức tốc cứu vãn thị trấn đang sụp đổ..."\nTheo lời giới thiệu, bạn và Paimon đến nơi biểu diễn "Chuyến Giải Cứu Thị Trấn Trên Không"...
Loa Thông Báo:
Kiểm tra thiết bị hoàn tất, Hạt Nhân Phong đã được bố trí xong...
Loa Thông Báo:
Này! Có chắc là bố trí xong không đấy? Còn những Hạt Nhân Phong bất thường... đều xử lý xong rồi sao?
Loa Thông Báo:
Ừm! Tóm lại... "Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya" - "Chuyến Giải Cứu Thị Trấn Trên Không" chính thức bắt đầu...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Câu chuyện bắt đầu ở một vùng núi xa xôi, người dân thường xuyên phải chịu cảnh lũ lụt gió bão, vô cùng khốn khổ...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Để kịp thời dự báo thiên tai, một nhóm dũng sĩ đã xây dựng trạm quan sát trên vách núi cao chọc trời.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
(Gõ cửa.)
Lời dẫn truyện từ chiếc loa kể lại bối cảnh một cách chi tiết...
Vì vận chuyển vật tư rất bất tiện, nên điều kiện sống của Người Gác Núi vô cùng gian khổ. Thậm chí gần đây còn mất đi căn nhà nguyên vẹn cuối cùng.
Thế nên trưởng lão của Người Gác Núi đã tìm đến chuyên gia xây dựng là "Kiến Trúc Sư Thần Kỳ" để xây dựng một thị trấn nhỏ trôi nổi trên bầu trời...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ đã xây dựng kết cấu chịu lực kỳ ảo trên nền đá vững chắc, và tiếp tục hoàn thành tất cả nhà cửa trên đó.
Tiếp theo, hàng vạn khinh khí cầu chở hàng được kết nối với nền đá và truyền Hạt Nhân Phong vào đó.
Với sức nâng của khí cầu, cả thị trấn đã bay lên đỉnh núi.
Sau khi tính toán cao độ, Kiến Trúc Sư Thần Kỳ dùng cáp neo cố định thị trấn...
Như vậy, Người Gác Núi đã có một nơi cư trú ổn định và ấm áp...
Nhưng sau đó, khí cầu đã gặp vấn đề...
Người Gác Núi phát hiện ra độ cao của thị trấn đang giảm dần, có vẻ như sắp rơi xuống đỉnh núi, vỡ thành từng mảnh...
Hiểm họa rất lớn đang tới gần, trong khi thị trấn mất dần độ cao thì những rung chấn nhỏ giống như động đất liên tục xảy ra, những Người Gác Núi ai nấy đều lo lắng bất an...
Paimon:
Chà, mở đầu ấn tượng quá! Một thị trấn nổi trên bầu trời... sắp rơi xuống? Vừa nghe đã thấy nghiêm trọng rồi!
Paimon:
Ừm, hình như còn một chiếc loa khác, bên đó mới là nơi khởi đầu vở kịch, chúng ta qua đó nghe thử xem.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Sau khi trưởng lão của Người Gác Núi gặp mặt Kiến Trúc Sư Thần Kỳ, trình bày tường tận về nguy cơ mà thị trấn đang gặp phải...
Trưởng Lão:
Thưa Kiến Trúc Sư Thần Kỳ, như ngài thấy, độ cao của thị trấn đang giảm đi mỗi ngày. Chúng tôi không muốn mất đi quê nhà ấm áp và yên bình này, nhưng cũng đành phải bó tay...
Trưởng Lão:
Hơn nữa, gần đây thị trấn thường xuyên xảy ra rung chấn mạnh. Những lời đồn không hay liên tục lan truyền, mọi người đều đang hoang mang lo sợ...
Chim Nhại Bất Lịch Sự:
Sắp ngã chết rồi, sắp ngã chết rồi!
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Trưởng lão đáng kính, tôi hiểu mọi người đang rất sốt ruột, và cũng được nghe những lời đồn đại nghi vấn về chất lượng công trình...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Nhưng đừng lo lắng, tôi quay trở lại là để giải quyết nguy cơ lần này!
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Khi nãy tôi có đi xung quanh một vòng, xem xét các thiết bị đo lường, phát hiện vấn đề bắt nguồn từ lực nâng.
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Một số khí cầu đã bị giảm số lượng Hạt Nhân Phong, có vẻ như bị cố ý phá hoại... Nên chỉ cần sửa chúng là sẽ ngăn chặn thị trấn sụp đổ.
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Có điều, để giúp thị trấn lấy lại độ cao cũ, thì cần phải tăng lực nâng cho một số khí cầu và lắp đặt thêm cáp neo.
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Cái này... phải thêm tiền... thiệt hại do yếu tố con người sẽ không được bảo hành...
Trưởng Lão:
Được thôi, ngân sách sẽ tăng lên năm lần so với báo giá trước đây, thế nào?
Chim Nhại Bất Lịch Sự:
Năm lần ngân sách! Năm lần ngân sách!
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Chà, đồng ý thêm tiền là tốt quá rồi...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Mà năm lần thì có hơi lố không! Ngay từ đầu xây dựng thị trấn này, ngài đã đưa cho tôi gấp mấy lần so với bên khác rồi!
Trưởng Lão:
Lần trước quên nói, trước đó có một tên thợ tham lam thấy chúng tôi có tài chính tốt, liền thổi giá lên gấp hai mươi mấy lần giá trung bình.
Trưởng Lão:
May mà chúng tôi đã cẩn thận điều tra nên không bị lừa. Hiện giờ cũng đại khái nắm được chi phí thi công rồi. Hơn nữa, báo giá của ngài luôn thấp hơn rất nhiều so với giá trung bình...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Hóa ra mọi người hào phóng vậy sao? Đúng là... giàu ngầm.
Chim Nhại Bất Lịch Sự:
Chúng ta vất vả, chúng ta giúp mọi người giàu có! Thâm tâm mọi người đều rõ, mọi người sẽ luôn gửi tiền cho chúng ta!
Trưởng Lão:
Đúng vậy, người dân quanh đây làm ăn lớn, nên thường quyên góp cho chúng tôi. Bộ tộc chúng tôi sinh sống tiết kiệm, nên đã đem những khoản tiền này tích góp lại...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Trên đời lại có nơi giản dị thế sao...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Khụ, dù sao đi nữa... tôi là người kiểm soát chi phí rất tốt. Chỉ cần gấp hai lần rưỡi là đủ, không cần phải lố như thế!
Trưởng Lão:
Thật bất ngờ, không hổ danh là kiến trúc sư "thần kỳ"...
Chim Nhại Bất Lịch Sự:
Tiền dâng tận miệng còn chê? Tiền dâng tận miệng còn chê! Đồ ngốc! Đồ ngốc!
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Này con chim ngu ngốc kia, ta không muốn kiếm những đồng Mora trái với lương tâm!
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Lúc xây dựng thị trấn này, báo giá của tôi chỉ hơi vượt một chút so với dự tính, để xây cho mọi người những căn nhà tốt nhất và để đủ cho tôi hai tháng tiền ăn...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Thậm chí công việc sửa chữa hôm nay tôi cũng chỉ kiếm vừa đủ tiền đi lại và ăn ở. Dưới góc độ chủ đầu tư, chẳng phải đây là phương án tốt nhất cho các vị sao!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Vị trưởng lão mới đây còn cảm động đến rơi lệ liền có chút tức giận, dùng sức đánh bất tỉnh con chim nhại trên vai...
Trưởng Lão:
Khụ, thật sự rất cảm kích! Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ ân tình này và truyền lại cho thế hệ sau...
Trưởng Lão:
Mà nói chứ, lần trước ngài có thuê thương đội thú thồ hàng mang hàng trăm bình chứa đặc biệt tới, nhưng lần này lại thấy rất nhẹ nhàng, xem ra vẫn chưa chuẩn bị gì...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Hừm! Đúng đó, vấn đề hiện tại chủ yếu là thu thập cho đủ Hạt Nhân Phong để bổ sung lực nâng bị thiếu. Cần phải nghĩ cách...
Trưởng Lão:
Vậy ngài không cần lo, Hạt Nhân Phong cứ giao cho chúng tôi!
Trưởng Lão:
Đây là lĩnh vực sở trường của bộ tộc... Chúng tôi thường xuyên sử dụng phương pháp này để phân tích khả năng hình thành bão.
Trưởng Lão:
Cứ để người giỏi lĩnh vực này trợ giúp một tay.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Trưởng lão đề cử hai Người Gác Núi dũng cảm đứng đợi bên cạnh. Chính là... hai bạn.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Hai bạn từ lâu đã chinh phục gió trời và trọng lực, có thể tự do đi lại trên những địa hình cao vút, là những ngôi sao mới của cả bộ tộc.
Paimon:
Hiểu rồi, tới lúc chúng ta lên sân khấu rồi!
Paimon:
Lần này chúng ta là những Người Gác Núi giỏi bay lượn, cần phải đến nhiều nơi để thu thập Hạt Nhân Phong. Nghe có vẻ không khó.
Trưởng Lão:
Vậy thì nhờ cả vào hai người! Công việc lần này có lẽ mệt hơn mọi khi, ta sẽ thưởng thêm cho cả hai.
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Làm việc trên không rất khó, phải chú ý an toàn đấy!
Paimon:
Đừng lo, trưởng lão hiền lành và kiến trúc sư chân thành, cứ giao cho chúng tôi là được!
Paimon:
Chúng ta đi thôi Nhà Lữ Hành, làm nhanh xong sớm! Tìm cho đủ Hạt Nhân Phong để bảo vệ thị trấn nào!
Trưởng Lão:
Hoan nghênh trở về! Thật là vất vả cho hai người, đi nghỉ ngơi một lát nhé...
Chim Nhại Bất Lịch Sự:
Lợi hại! Lợi hại!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Hai bạn nhìn xung quanh, kiến trúc sư đã sửa xong tất cả khí cầu bị tổn hại.
Chỉ đợi Hạt Nhân Phong là sẽ giải quyết xong nguy cơ sụp đổ của thị trấn.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Trưởng lão gọi những Người Gác Núi khác mang bữa tiệc thịnh soạn cho hai bạn. Còn Kiến Trúc Sư Thần Kỳ thì đang tính toán hiệu suất, tặc lưỡi đầy vẻ kinh ngạc.
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Thời gian hai người hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn dự tính của tôi tận năm ngày! Không hổ danh là cao thủ!
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Hạt Nhân Phong đã thu thập xong, tôi bắt đầu bổ sung lực nâng cho khí cầu đây!
Chiếc loa bắt đầu miêu tả lại khung cảnh sau đó...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ lấy ra một thiết bị độc đáo chạy khắp xung quanh, truyền Hạt Nhân Phong tới khắp các thiết bị được lắp đặt dưới nền đất thông qua cổng nối.
Sau khi lực nâng được khôi phục lại, những chấn động kỳ lạ cũng đã chấm dứt.
Thị trấn nhỏ không còn rơi nữa, mà khôi phục lại độ cao như trước, những luồng khí mạnh đó đã thổi bay cả những tầng mây rộng lớn...
Sắc trời âm u trở nên quang đãng, thị trấn nhỏ một lần nữa đắm mình trong ánh nắng lung linh, Người Gác Núi bắt đầu hò reo chúc mừng...
Paimon:
Tốt quá, thị trấn nhỏ đã ngừng rơi, khủng hoảng đã được giải quyết. Hoan hô!
Paimon:
Nhưng mà, sao hai chúng ta lại ngước đầu lên xem nhỉ? Rõ ràng là khung cảnh tưởng tượng trong đầu, hơn nữa chúng ta đang đứng trên thị trấn mà...
Paimon:
Mỏi cổ lắm rồi!
Paimon:
Hay là chúng ta đi tìm chuyên gia về lĩnh vực này để vẽ câu chuyện ra, hoặc là... làm thành phim nhỉ! Chắc chắn rất ăn khách đó!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Cảm nhận được mặt đất dưới chân dần tĩnh lặng, trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, cảm động đến mức sống mũi cay cay.
Chim Nhại Bất Lịch Sự:
Thị trấn an toàn rồi! Thị trấn an toàn rồi!
Trưởng Lão:
Tốt quá... Như vậy là bộ tộc đã có thể tiếp tục đảm đương trách nhiệm rồi!
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Lần sửa chữa công trình này vô cùng thuận lợi, có thể viết vào luận văn... à không, viết vào sách giáo khoa!
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Vậy là hai tháng tới không cần lo chuyện tiền ăn nữa, công trình tiếp theo nên làm thứ gì đó lợi hại chút đây...
Trưởng Lão:
Nhưng mà, thị trấn hình như... đang tiếp tục bay cao, bao giờ mới dừng lại nhỉ?
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Tiêu rồi!
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Hình như tôi mải sửa khí cầu, quên mất lắp cáp neo để triệt tiêu lực nâng...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Đừng hoảng... Tốc độ bay của thị trấn rất chậm, có thể dùng khí cầu chuyển hàng loại nhỏ để gắn cáp neo! Cũng không tốn quá nhiều công sức.
Trưởng Lão:
Ra là vậy, làm tôi cứ tưởng khi thấy dáng vẻ của hai ngôi sao mới, ngài sẽ nghĩ chúng tôi đều có thân thủ phi phàm, thích nghi với cuộc sống trên cao...
Trưởng Lão:
Tộc chúng tôi không giỏi đến mức đó... Phiền ngài mau chóng sửa chữa điểm này nhé.
Chim Nhại Bất Lịch Sự:
Có thêm tiền không? Có thêm tiền không?
Chim Nhại Bất Lịch Sự:
Kiếm thêm một chút? Kiếm thêm một chút?
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Nếu như trưởng lão muốn làm lồng chim để nhốt ngươi vào, cho ngươi học lễ nghĩa và cách thức làm ăn...
Kiến Trúc Sư Thần Kỳ:
Thì không cần thêm tiền, có phải bỏ tiền túi ra ta cũng làm!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Tuy có chút chuyện phát sinh, nhưng không hề ảnh hưởng tới kết cục trọn vẹn.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Như vậy, nguy cơ của Người Gác Núi đã được Kiến Trúc Sư Thần Kỳ giải quyết triệt để.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Thị trấn nhỏ trên bầu trời sẽ tiếp tục đồng hành cùng bộ tộc, mang đến sự bình yên và thịnh vượng lâu dài cho cả khu vực...
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
"Chuyến Giải Cứu Thị Trấn Trên Không" đã kết thúc, cảm ơn quý vị đã theo dõi!
Paimon:
Vở kịch hạ màn rồi! Tuy có chút tiếc nuối, nhưng câu chuyện này rất hay!
Paimon:
Nếu tôi có tiền thì nhất định sẽ đầu tư một khoản lớn cho "Ba Ngày Mơ Mộng Của Daiya", để các đạo cụ và bối cảnh đều được chỉn chu hơn.
Nhà Lữ Hành:
Nếu có cơ hội thì chúng ta cùng nhau nghiên cứu.
Paimon:
Ừm! Hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp gỡ Daiya!
Paimon:
A! Hóa ra là ba tên này đã trộm mất Hạt Nhân Phong!
Paimon:
Chẳng lẽ... khí cầu ở thị trấn cũng do những tên này phá hoại sao?
Paimon:
Đáng ghét... Nhà Lữ Hành, chúng ta đoạt lại Hạt Nhân Phong nào!
Paimon:
Hừ! Biết sai rồi chứ?
Paimon:
Nhớ đấy! Sau này không được tới phá hoại!
Loa Thông Báo:
Không đúng! Có ai quen ba tên vừa nãy không? Hay là diễn viên được tạm thời thuê tới nhỉ?
Loa Thông Báo:
Kỹ sư đâu? Đã sửa xong thiết bị "lâu la của thủy quái" chưa? Mau tới đây xử lý công việc tiếp theo nào...
Loa Thông Báo:
Cái gì? Còn đang phát sóng à? Ối xin lỗi! Tôi tắt ngay đây!
Loa Thông Báo:
May mà khách đã tự xử lý chuyện này... Lần tới đừng để bị mắc sai lầm này nữa!
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Sau khi vượt qua vô vàn khó khăn, công việc thu thập Hạt Nhân Phong đã gần như hoàn thành. Cả hai vô cùng chuyên tâm, quên mất thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng.
Lời Dẫn Truyện Từ Loa:
Trong thời gian này, Kiến Trúc Sư Thần Kỳ cũng đã cấp tốc sửa chữa lực nâng của khí cầu trong thị trấn.
Paimon:
Âm thanh chiếc loa... sao lại có chút hoang mang nhỉ?
Paimon:
Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tạm gác lại đã, chúng ta tiếp tục vở kịch thôi.
Paimon:
Theo lời dẫn thì chúng ta đã tới tình tiết của mười mấy ngày sau. Vậy là tiết kiệm được thời gian chờ kiến trúc sư sửa khí cầu rồi. Giờ chúng ta đi gặp họ thôi!