arrow_back 原神 任務
Một Ngày Dài Trong Núi - Chương 3
Phán Quyết
任務列表
Cuối cùng cũng quay về Điện Trụ từ Quãng Vô Tưởng...
Zeitlind:
Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng có thể gặp.
Zeitlind:
Lúc nãy tôi đã muốn nói rồi, khi đối đầu với Melanta, hai người đúng là rất lợi hại... Nhưng mà...
Zeitlind:
Hai người đã làm gì nhỉ?
Zeitlind:
Hai người là ai nhỉ?
Paimon:
Ký ức đã bắt đầu phai mờ rồi sao?
Zeitlind:
Tôi là... ai?
Nhà Lữ Hành:
Cô tên là Zeitlind.
Paimon:
Đúng thế, còn tôi là Paimon, đây là 旅行者. Chúng tôi là bạn của cô đó!
Zeitlind:
Chúng ta là bạn bè ư?
Paimon:
Đúng vậy, chúng ta là những người bạn tốt đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió và thử thách.
Zeitlind:
Vậy sao?
Zeitlind:
Tôi có thể cảm nhận được, chắc chắn là vậy rồi.
Paimon:
Còn chị gái cô mới đi du lịch vòng quanh thế giới để thay đổi tâm trạng rồi. Một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau thôi.
Paimon:
Cô ấy cũng giống cô, có thể tạm thời không còn nhớ đến cô nữa. Nhưng hai người có chung dòng máu, lại còn có khuôn mặt giống hệt nhau.
Paimon:
Chỉ cần gặp mặt, chắc chắn có thể nhận ra đối phương ngay.
Zeitlind:
Tôi còn có một chị gái à.
Paimon:
À, cô có thể bỏ qua tấm bia mộ này!
Paimon:
Tấm bia mộ này là chị gái cô tự dựng lên cho vui thôi, để tượng trưng sự tái sinh.
Paimon:
Chị gái cô chắc chắn vẫn còn sống!
Zeitlind:
Chị gái...
Paimon:
Mm-hmm.
Zeitlind:
Sao chị ấy lại nhạt nhẽo thế.
Paimon:
A...
Paimon:
Tóm lại là trong hành lý của cô chắc chắn có vài thông tin về bản thân, xem qua là biết ngay thôi.
Zeitlind:
Ừm, tôi biết rồi.
Paimon:
Với cả, cô là một người rất tuyệt vời.
Paimon:
Tuyệt vời đến mức cứu cả một thế giới ấy.
Zeitlind:
Tôi sao?
Paimon:
Mọi người đều rất cảm kích cô. Nên cô phải sống thật tự hào.
Paimon:
Nếu có ai đó bắt nạt, khiến cô không vui, cứ viết thư cho 旅行者 nhé, không có chuyện gì mà 旅行者 không giải quyết được đâu.
Nhà Lữ Hành:
Giờ cô có chuyện gì muốn làm không?
Zeitlind:
Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi thấy đói như đã nhịn ăn mấy ngày rồi vậy.
Paimon:
Tôi cũng đói, tôi cũng đói rồi. Tôi phải ăn ngay và luôn.
Paimon:
Mau lấy hết đồ trong túi ra đi. Tôi muốn ăn thật nhiều Xiên Thịt Gà Nấm.
Istoria:
Lind, tôi không thể để cô quay về thế giới loài người như vậy được.
Istoria:
Nhưng lại một lần nữa, tôi vì nhút nhát mà đã không lên tiếng.
Istoria:
Tôi biết, khi trở lại trần thế như thế này, cô sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.
Zeitlind:
Những thứ cần phải từ biệt đều đã từ biệt hết rồi. Chỉ vậy thôi.
Paimon:
Hai người đang nói gì vậy... Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Paimon:
Không phải chúng ta đang bàn cách hiện thực hóa đường lên trời, rồi dạy cho Melanta một bài học sao?
Istoria:
Người trước đó đã vì tất cả chúng tôi mà đi gặp Melanta...
Istoria:
Người đã hiến tặng toàn bộ ký ức của mình, chính là chị gái của Lind, Raumhilda.
Zeitlind:
Sao cơ?!
Istoria:
Lúc đó, sự điên loạn của Melanta đã bắt đầu lộ rõ và trừng phạt rất nhiều người.
Istoria:
Xét cho cùng, chúng tôi không phải là máy móc, tuổi thọ lại dài vô tận. Những thứ đã quên đi rồi cũng sẽ quay về thôi.
Istoria:
Cô ấy nghe nói về sự độc tài ngày càng vô lý của Melanta, chứng kiến những người thuộc Mahavaipulya bị trừng phạt.
Istoria:
Tôi nói với cô ấy rằng, cứ coi tất cả những gì ở đây như một cái nhìn không mấy dễ chịu về thiên đường là được.
Istoria:
Không cần phải giận dữ hay buồn bã vì điều này. Nếu cô ấy cũng được Nihilita đưa lên đây, Dex có thể đưa cô ấy trở về.
Zeitlind:
Nhưng nếu cứ thế mà trở về thì sẽ thế nào chứ?
Istoria:
Cô ấy cũng nói như vậy đấy. Haha, hai người giống nhau thật.
Zeitlind:
Tôi đã nghe nhiều lần rồi.
Istoria:
Nhưng cô ấy vui vẻ và dễ nói chuyện, còn cô thì kín đáo và trầm tính.
Zeitlind:
Nhiều người cũng nói như vậy.
Paimon:
Khoan đã, trước đó có nói qua rằng, bây giờ vị thần của Thần Điện Không Gian đang vắng mặt, đường lên trời sẽ không biến mất sau khi dùng một lần.
Paimon:
Vậy là chúng ta sẽ đi theo con đường mà chị gái Zeitlind để lại sao?
Istoria:
Nếu vậy thì ý kiến hội nghị chỉ đạo tác chiến của tôi là: Xông lên và đánh cho hắn một trận thật đau!
Istoria:
Không rõ Melanta đã nói gì với Hilda. Sau đó, trong cơn giận dữ Melanta đã chặt đứt con đường lên trời do ký ức của chị gái cô để lại.
Istoria:
Mà Hilda cũng đã rời khỏi nơi này rồi.
Paimon:
Vậy tức là giờ chúng ta vẫn cần có người hiến hết ký ức mới lên được sao?
Paimon:
Đúng rồi, nếu nhờ Dex thì sao?
Paimon:
Không phải nó cùng loài với kẻ xấu xa kia à? Nếu Melanta có thể lên xuống được, thì Dex cố gắng một chút chắc cũng được chứ nhỉ?
Istoria:
Không gian ngăn cách tầng cao nhất Cung Điện Chân Như với Cung Điện Trống Vắng được gọi là Hành Lang Hư Vô...
Istoria:
Sức mạnh của Hành Lang Hư Vô bắt nguồn từ bản thân thần điện. Nó là quy tắc của sự rời đi, còn những người canh gác là quy tắc của sự duy trì.
Istoria:
Dex chỉ là ấu thể của người canh gác, không có quyền chi phối điều này.
Paimon:
Vậy thì phải làm sao?
Istoria:
Để tôi hiến dâng ký ức của mình.
Paimon:
Istoria, nhưng mà anh...
Istoria:
Tôi đã nói rồi, đó là vì sự hèn nhát của tôi. Bởi vì sự thật mà tôi biết, những lịch sử và tri thức ấy, thực sự quá nặng nề.
Istoria:
Tôi đã do dự. Và Hilda đã nhận ra điều này.
Zeitlind:
So với anh, thì cả cuộc đời đau khổ của một người bình thường thực sự chỉ là cái giá không đáng kể.
Paimon:
Không được không được. Istoria, mọi người đều nói anh là báu vật của nhân loại mà, hay là đổi người khác đi.
Paimon:
Nhưng tôi và 旅行者, ừm, còn có việc rất quan trọng cần phải làm.
Nhà Lữ Hành:
Không đúng đâu, Paimon. Mọi người đều bình đẳng.
Nhà Lữ Hành:
Trách nhiệm lớn không phải lý do để hy sinh người khác.
Paimon:
Đi hỏi người khác có muốn từ bỏ mọi thứ họ đã trải qua hay không, thì quả thật cũng hơi...
Zeitlind:
Hãy để tôi.
Paimon:
Zeitlind!
Istoria:
Cô lại nói những lời giống hệt chị gái mình, nhưng lần này tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu.
Istoria:
Hiện tại, cô đã ở đây trải nghiệm xuyên suốt lịch sử từ xưa đến nay, còn được chứng kiến mọi điều kỳ diệu của thế giới.
Istoria:
Chẳng lẽ tất cả những điều này, đều không thể khơi dậy trong cô một chút lưu luyến với thế giới này sao?
Istoria:
Giờ thì tôi đã nghĩ ra đáp án cho câu hỏi đó rồi. Câu hỏi cơ bản của triết học, là ngày mai có nên tự kết thúc mạng sống hay không.
Zeitlind:
...
Istoria:
Thấy chưa, cô đã do dự. Dù chỉ một giây do dự thôi cũng chứng minh rằng câu hỏi này có đáp án là: Ngày mai đáng để sống tiếp.
Zeitlind:
Không, Istoria. Thông minh như anh, mà cũng nhầm lẫn hai điều.
Istoria:
Xin cứ nói.
Zeitlind:
Tại sao Nihilita lại chọn chị gái tôi?
Zeitlind:
Và liệu tôi được đưa lên đây thực sự chỉ vì trùng hợp thôi sao?
Istoria:
Chị gái cô từng nói qua, thực sự chỉ là vì trùng hợp thôi.
Istoria:
Khi viện điều dưỡng thông báo đóng cửa nhưng chưa di dời, cô ấy đã đi dạo vào lúc nửa đêm. Kết quả là gặp được Nihilita.
Zeitlind:
Đây không phải là sự trùng hợp. Anh nghe này, bởi vì, cứu chính mình cũng chính là cứu cả thế giới.
Istoria:
Chuyện này...
Zeitlind:
Nếu chị ấy không quên đi tất cả, chắc chắn chị ấy sẽ tự kết thúc mạng sống của mình.
Zeitlind:
Giờ tôi hiểu vì sao mà anh dám chắc chị gái tôi vẫn còn sống rồi. Một cuộc đời được bắt đầu lại, chắc hẳn phải tràn đầy hy vọng.
Zeitlind:
Tôi đã từng đọc được một đoạn như thế này trong tiểu thuyết của Karasawa Eichi:
Zeitlind:
"Đấng cứu thế hy sinh bản thân trong thế giới tăm tối, tự nguyện chịu đóng đinh trên thập tự giá. Nhờ vậy mà linh hồn ngài mới được cứu rỗi, bước lên vương quốc ánh sáng."
Zeitlind:
Thật tuyệt vời phải không? Vừa chữa lành nỗi u sầu của bản thân, lại còn cứu rỗi cả thế giới.
Zeitlind:
Cơ hội này, tôi sẽ không nhường cho anh đâu.
Istoria:
Ah...
Istoria:
Tôi có khoảnh khắc chợt ngẩn người, tưởng như Hilda đang nói những lời này. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ không nói vậy đâu.
Zeitlind:
Tất nhiên rồi. Chị ấy không hay đọc sách, nên tất nhiên sẽ không trích dẫn nhưng câu kinh điển này như tôi rồi.
Zeitlind:
Paimon và 旅行者, hai người cũng không được phản đối đâu nhé.
Zeitlind:
Khi tôi mất đi ký ức và trở lại mặt đất, tôi vẫn cần hai người nói cho tôi biết rằng: Tôi là ai, và sẽ đi về đâu.
Paimon:
Nói vậy thì tôi biết đáp lại sao đây? Rõ ràng chúng ta mới gặp nhau, mà đã phải làm quen lại lần nữa...
Zeitlind:
"Tiểu thuyết hay đến mức khiến người ta muốn mất trí nhớ để đọc lại lần nữa", đó chính là lời khen tốt nhất. Hai người cũng là những người bạn đẳng cấp như vậy đấy.
Paimon:
Đừng nói kiểu đùa cợt như vậy nữa, tôi sẽ buồn đấy.
Zeitlind:
Vậy nên Istoria, hãy đưa chúng tôi đi nhé.
Paimon:
Còn việc gì khác cần giải quyết không?
Istoria:
Haiz...
Zeitlind:
Đây là... nét chữ của chị ấy.
Paimon:
A, đây là bức thư trước đó chưa thu thập được ở bên dưới sao?
Zeitlind:
Không phải, chỉ là một vài lời nhắn và một bài thơ nhỏ chị ấy viết thôi.
Zeitlind:
Quả thật không phải lời từ biệt. Có lẽ chị ấy vẫn còn sống.
Paimon:
Cái này... chúng tôi có xem được không?
Zeitlind:
Được chứ.
Istoria:
Zeitlind, bây giờ tôi có thể khuyên cô lần cuối được không?
Zeitlind:
Istoria, anh đã thất bại trong cuộc tranh luận rồi.
Zeitlind:
Nếu ngôi mộ của chị tôi dưới kia đang trống, anh không lo tôi cứ rời đi vậy rồi nằm luôn trong đó sao?
Istoria:
Được rồi.
Istoria:
Nấc thang lên trời hiện ra từ ký ức của chị cô tuy đã bị chém đứt, nhưng vẫn còn lại một nửa.
Istoria:
Có lẽ lần này ký ức của cô sẽ hòa quyện với ký ức của Hilda, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ.
Paimon:
Vậy là, có khả năng Zeitlind vẫn còn giữ lại một nửa ký ức?
Istoria:
Lần trước tôi đã giải thích rồi, việc dâng hiến toàn bộ ký ức không liên quan gì đến việc đi qua Hành Lang Hư Vô.
Istoria:
Cho phép nhìn lại một lần, chỉ là lòng từ bi mà thôi.
Paimon:
Ừ nhỉ, vậy có phải sẽ nhìn thấy một số chuyện riêng tư không? Chúng tôi đi cùng liệu có bất tiện không?
Zeitlind:
"Tôi dâng người ký ức về một đóa hoa hồng vàng nhìn thấy lúc chiều tà, nhiều năm trước khi người ra đời."
Zeitlind:
"Tôi dâng người những diễn giải của tôi về người, những lý luận về người, những tin tức chân thực và diệu kỳ về bản thân người."
Zeitlind:
Hai người còn cần phải trả lời mọi câu hỏi liên quan đến tôi nữa đấy.
Zeitlind:
Cứ thoải mái xem đi. Đây là phần không thể thiếu để tái tạo một phiên bản chân thực của tôi.
Zeitlind:
Nếu là sự riêng tư của chị gái thì chúng ta cùng xem thôi. Lại dám quên mất người em gái này mà một mình đi du ngoạn thế giới.
Paimon:
Lời này của cô nghe cứ như có ý đồ xấu thật, chứ không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Paimon:
Hơn nữa, đột nhiên Zeitlind lại nói nhiều hơn rồi.
Zeitlind:
Vậy sao?
Zeitlind:
Istoria, chúng ta sẽ dựng nấc thang lên trời của Hành Lang Hư Vô ngay tại đây sao?
Istoria:
Đúng vậy.
Zeitlind:
Vậy thì bắt đầu thôi.
Zeitlind:
Thơ của chị ấy...
Zeitlind:
Chỉ toàn là cảm xúc, chẳng có chút tố chất văn học nào cả.
Zeitlind:
Nhưng mà, cũng không tệ.
Paimon:
Zeitlind, bây giờ cô còn nhớ chúng tôi là ai không?
Zeitlind:
Istoria từng nói ký ức của tôi chỉ phai nhạt nhanh chóng khi rời khỏi đây thôi.
Zeitlind:
Hiện giờ tôi không sao.
Zeitlind:
Những gì vừa thấy, thực ra đều là thế giới bên ngoài mà chúng tôi từng tưởng tượng khi chị ấy đọc sách cho tôi nghe lúc nhỏ.
Zeitlind:
Liệu dưới đáy biển sâu Fontaine có thật sự tồn tại kho báu của con tàu đắm? Trong Rừng Chinju của Inazuma thật sự có youkai hay không?
Zeitlind:
Trên thế gian này thật sự có loài tinh linh kỳ diệu tên là Aranara? Tôi đã lớn rồi thì không thể nhìn thấy họ nữa à?
Paimon:
Thế gian có Aranara thật đấy! Họ lấy ký ức làm sức mạnh.
Zeitlind:
Vậy thì tôi cũng là Aranara rồi.
Paimon:
Chúng tôi từng thấy nhiều thứ còn kỳ diệu hơn thế, chắc chắn là có tồn tại.
Zeitlind:
Thật muốn gặp Aranara quá.
Zeitlind:
Từ đây về sau, khi người được chọn di chuyển giữa Cung Điện Trống Vắng và nơi đây...
Zeitlind:
Sẽ chỉ tồn tại khát vọng của hai đứa trẻ về thế giới tươi đẹp.
Zeitlind:
Đó cũng là một sự vĩnh hằng.
Zeitlind:
Thế nào, đã sẵn sàng chưa?
Istoria:
Lind, cô hãy suy nghĩ lại đi.
Zeitlind:
Không cần đâu.
Istoria:
Haiz...
Melanta:
Này người xứ lạ, ngươi không phải đứa con của loài người, ta nên gọi ngươi là gì đây?
Nhà Lữ Hành:
Ta là 旅行者, và...
Nhà Lữ Hành:
Đứa con của loài người là ý gì?
Melanta:
Thủy tổ được tạo ra bởi đấng thống lĩnh chúng sinh, hậu duệ của thủy tổ, thì cũng đều thuộc về con của loài người. Giả nhân loại từ biển khởi nguyên, được đặc ân tha thứ, cũng được tính vào loại này.
Melanta:
Nhưng ngươi thì không.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao thần linh lại bắt em gái của ta đi?
Melanta:
Không thể trả lời, vì ta cũng không thể hiểu được.
Melanta:
Ta vốn nghĩ rằng, đó chỉ là để truy cứu hành vi vượt quyền. Nhưng e rằng đằng sau còn có ý nghĩa khác, giống như thần thoại dị giáo kể rằng ánh sáng và bóng tối sinh ra con người nguyên sơ.
Paimon:
Sao lại thành hỏi gì đáp nấy thế này?
Melanta:
Đây là quy tắc được khắc ghi vào linh hồn ta. Con người đã dâng hiến tất cả để tìm kiếm lời giải, ta phải thực hiện trách nhiệm của đấng sáng tạo, không được giấu giếm.
Melanta:
Con người rồi sẽ quên đi tất cả. Câu trả lời trong khoảnh khắc, sự giải thoát vĩnh hằng, cũng là lòng từ bi của thần linh.
Paimon:
Vậy sao lại đối xử khắc nghiệt với những người ở Cung Điện Trống Vắng như vậy?
Melanta:
Đây cũng là quy tắc. Đấng sáng tạo không còn, hư vô sa ngã, ta phải giữ vững chuẩn mực của chủ nhân ta.
Melanta:
Nơi đây chỉ để bảo tồn. Mọi sự cách tân và tiến hóa đều là thứ không được cho phép.
Zeitlind:
Nếu ta nhớ không nhầm, thì tên ngươi là Melanta đúng không?
Melanta:
Con người kia, ta biết tên của ngươi.
Melanta:
Zeitlind.
Zeitlind:
Chị gái ta đã giới thiệu ta với ngươi như thế nào vậy?
Melanta:
Cô ta nói rằng, đạo lý của cô ta và ta không thể đạt được sự đồng thuận, nhưng một ngày nào đó em gái của cô ta sẽ đến đánh bại ta.
Zeitlind:
Nghe thấy chưa? Thực ra mọi người mới là nạn nhân bị tôi lôi vào chuyện này đấy.
Paimon:
Hmm, hóa ra chúng tôi thực sự chỉ là những kẻ đánh thuê được thuê với chút thù lao ít ỏi. Nihilita tệ quá đi!
Melanta:
Nihilita, kẻ phản bội, kẻ sa đọa!
Melanta:
Từ bỏ trách nhiệm của mình, lại còn dám dối trá rằng đã mở mắt!
Melanta:
Chúng ta, những người canh gác, chỉ nên lặng lẽ canh giữ tại Điện Trụ Thế Giới này.
Paimon:
Tự nhiên kích động như vậy. Ngươi cũng là kiểu người... khó chịu khi thấy người khác tự do hơn cả việc mình không được tự do, đúng chứ?
Zeitlind:
Nhưng chị của ta đã tính sai một điều.
Zeitlind:
Ta là người hướng nội, không giỏi ăn nói. Nên dù có đọc nhiều sách và hiểu nhiều đạo lý đi nữa.
Zeitlind:
Nhưng nếu có thể tránh không giao tiếp thì ta sẽ hạn chế hết mức có thể. Người khiến ngươi thay đổi suy nghĩ là người khác kia.
Zeitlind:
旅行者, phiền cậu rồi.
Melanta:
Con người... Không, ngươi là!!
Melanta:
Đấng sáng tạo của ta ơi, đấng sáng tạo của ta ơi. Tại sao người lại chọn cô ta mà bỏ rơi ta.
Paimon:
Sao bỗng nhiên nổi giận rồi?
Melanta:
Đuổi chúng về đi.
Melanta:
Nihilita! Nihilita!
Melanta:
Ta hiểu rồi, hiểu rồi.
Melanta:
Thần không ngự trên ngai, tạo vật đều sẽ được tự do.
Zeitlind:
Melanta.
Melanta:
Ngươi muốn nói gì?
Zeitlind:
Đây cũng là một số kinh nghiệm mà ta có được từ việc sống chung với cảm xúc u sầu bấy lâu nay, nhưng có lẽ bây giờ nói ra thì hơi muộn rồi.
Zeitlind:
Nếu ngươi cảm thấy nỗi u sầu không thể kiểm soát, thì đó là một loại bệnh lý, hãy đi khám sớm và tích cực phối hợp điều trị.
Melanta:
Giống hệt chị ngươi, đúng là kỳ lạ.
Melanta:
Haha... quái vật được hiện thực hóa từ quy tắc như bọn ta... nếu bị bệnh thì nên tìm ai đây?
Zeitlind:
Đánh người bệnh rồi bây giờ có cảm thấy tội lỗi không?
Paimon:
Zeitlind, sao tôi thấy khi cô thân với người ta rồi lại có chút xấu tính vậy.
Zeitlind:
Người hướng nội, trong lòng luôn có chút u ám mà.
Zeitlind:
Thời gian được thấy tôi của hiện tại cũng không còn nhiều đâu.
Paimon:
Lại nói mấy lời bi thương như vậy.
Zeitlind:
Nội tâm tôi u ám mà.
Nhà Lữ Hành:
Melanta, ta còn điều muốn hỏi.
Melanta:
Còn gì nữa thì mau hỏi đi, ta sắp biến mất rồi.
Melanta:
Tự ý xử lý họa sĩ đã làm ô uế nguyên lý của không gian, chém đứt con đường dẫn đến Hành Lang Hư Vô.
Melanta:
Đây đều là hành động vượt quyền, sự phản nghịch của ta đã kích hoạt cơ chế tự hủy trong quy tắc.
Melanta:
Ta thậm chí không muốn trả lời câu hỏi của ngươi, nhưng e là sự phản kháng này cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ biến mất của ta.
Nhà Lữ Hành:
Về người thân của ta...
Melanta:
Chẳng phải ngươi đã đến đây rồi sao? Chẳng phải ngươi vẫn còn ý chí tự do và đôi chân tự tại sao? Hãy tự mình tìm kiếm đi!
Melanta:
Không giống như ta, đôi cánh bị chính mình trói buộc, rồi lại bị bẻ gãy.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao lại ngược đãi mọi người?
Melanta:
Ngược đãi ư? Là khiến họ trở về đúng với dáng vẻ vốn có. Được lên cõi trời, lẽ ra phải tôn sùng sự bất biến thiêng liêng, thế mà lại cứ mãi hoài niệm về những điều hủ bại ở nhân gian.
Melanta:
Ta hiểu rồi. Ta đang ghen tị. Ta ghen tị với họ, ghen tị với Nihilita sa ngã. Ta ghen tị với sự thay đổi, ghen tị với tự do, ghen tị với... sinh mệnh.
Melanta:
Ta từng nghĩ, chỉ cần một mình ta làm tốt. Khi đấng sáng tạo trở về, người sẽ khen ngợi ta. Chỉ vậy thôi cũng đủ để an ủi ta, đủ để chứng minh tất cả những người khác đều đã sai lầm.
Melanta:
Vì sao người không chịu quay đầu lại. Vì sao không hỏi ta có muốn cùng rời đi hay không...
Zeitlind:
Nếu trước đây ngươi cũng cứng nhắc vô tình như vậy, thì lý do cũng dễ hiểu thôi. Nếu ngươi phản nghịch hơn một chút, biết đâu sẽ gọi ngươi đi cùng đấy.
Nhà Lữ Hành:
Zeitlind có điều gì muốn hỏi không?
Zeitlind:
Còn chuyện gì liên quan không nhỉ? Để nghĩ xem, tại sao viện điều dưỡng lại có truyền thuyết về ngọn núi ma quái?
Melanta:
...Ngày xưa từng xảy ra thảm họa Vực Sâu. Những kỵ sĩ canh gác nơi đây đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khi chiến báo truyền về Cảng Dornman, nội dung được ghi lại rằng:
Melanta:
"Người đến Núi Gió Lặng, không một ai trở về."
Zeitlind:
Tôi hiểu rồi. Vậy ra là tin đồn sai lệch. Không có lời nguyền nào hết, chỉ có những chiến binh yên nghỉ. Đó là nơi yên nghỉ của Tây Phong.
Melanta:
Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Ta hận, ta hận tất cả các ngươi. Nhưng ta lại muốn níu giữ, không để ý thức bị đứt đoạn.
Melanta:
Ngươi và cả chị gái ngươi nữa, những kẻ phàm trần yêu thương tất cả, khao khát được kết thúc. Còn ta, dù muốn sống đến thế nhưng lại phải đối mặt với kết thúc.
Melanta:
Nihilita, sự u uất của ta lại càng nặng hơn rồi...
Melanta:
Nihilita! Nihilita!
Melanta:
Ta hiểu rồi, hiểu rồi.
Melanta:
Thần không ngự trên ngai, tạo vật đều sẽ được tự do.
Zeitlind:
Melanta.
Melanta:
Ngươi muốn nói gì?
Zeitlind:
Đây cũng là một số kinh nghiệm mà ta có được từ việc sống chung với cảm xúc u sầu bấy lâu nay, nhưng có lẽ bây giờ nói ra thì hơi muộn rồi.
Zeitlind:
Nếu ngươi cảm thấy nỗi u sầu không thể kiểm soát, thì đó là một loại bệnh lý, hãy đi khám sớm và tích cực phối hợp điều trị.
Melanta:
Giống hệt chị ngươi, đúng là kỳ lạ.
Melanta:
Haha... quái vật được hiện thực hóa từ quy tắc như bọn ta... nếu bị bệnh thì nên tìm ai đây?
Zeitlind:
Đánh người bệnh rồi bây giờ có cảm thấy tội lỗi không?
Paimon:
Zeitlind, sao tôi thấy khi cô thân với người ta rồi lại có chút xấu tính vậy.
Zeitlind:
Người hướng nội, trong lòng luôn có chút u ám mà.
Zeitlind:
Thời gian được thấy tôi của hiện tại cũng không còn nhiều đâu.
Paimon:
Lại nói mấy lời bi thương như vậy.
Zeitlind:
Nội tâm tôi u ám mà.
Nhà Lữ Hành:
Melanta.
Nhà Lữ Hành:
Ta còn điều muốn hỏi.
Melanta:
Ta không còn sức để trả lời nữa, cũng không muốn trả lời nữa.
Melanta:
Tự ý xử lý họa sĩ đã làm ô uế nguyên lý của không gian, chém đứt con đường dẫn đến Hành Lang Hư Vô.
Melanta:
Đây đều là hành động vượt quyền, sự phản nghịch của ta đã kích hoạt cơ chế tự hủy trong quy tắc.
Melanta:
Nihilita, sự u uất của ta lại càng nặng hơn rồi...
Paimon:
Istoria, chúng tôi đã dạy cho Melanta một bài học rồi.
Istoria:
Nhìn sự thay đổi của bầu trời là biết ngay mọi người đã thành công rồi.
Istoria:
Melanta có chia sẻ thông tin hữu ích nào không?
Kể cho Istoria nghe chuyện vừa rồi...
Istoria:
Haiz, ý nghĩa gốc của "người canh gác" chính là người thức tỉnh, người mở mắt.
Istoria:
Canh gác mà nhắm mắt thì chỉ có thể bị bóng tối che mờ. Nhưng thức tỉnh lại là đi ngược ý chí của đấng sáng tạo, sẽ bị coi là sa đọa.
Istoria:
Dex, chúng ta dạy dỗ, chơi cùng và cũng đối xử với ngươi không tệ chút nào. Dex là do mọi người cùng nhau nuôi lớn đấy.
Istoria:
Đợi khi ngươi lớn lên, phải nhớ đến công lao của mọi người đấy nhé.
Istoria:
?
Paimon:
Kể ra thì, anh có manh mối gì về thần thoại dị giáo ánh sáng bóng tối sinh ra con người nguyên sơ không?
Istoria:
Tôi cũng không rõ Melanta cụ thể đang nói về điều gì. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến, là dụ ngôn bị các thiên sứ liệt vào hàng dị giáo.
Istoria:
Thần Ánh Sáng đã tạo ra một thân xác giống như chính mình, nhưng lại bị Vua Bóng Tối đoạt mất.
Istoria:
Thế là sức mạnh của ánh sáng và bóng tối bắt đầu tranh đấu với nhau trong thân xác này. Người nguyên sơ mang cả ánh sáng lẫn bóng tối, vì thế mới có thiện và ác.
Istoria:
Đây có lẽ là một trong những thần thoại về người nguyên sơ ít được lưu truyền.
Paimon:
Giản lược quá, có vẻ không giúp ích được gì cả.
Istoria:
Nhất thời cũng không nghĩ ra được gì khác nữa.
Zeitlind:
Istoria, không định nói lời tạm biệt với tôi sao?
Istoria:
Tôi thấy có lỗi với cô, và cả chị cô nữa.
Zeitlind:
Thật ra tôi im lặng suốt chặng đường là để suy nghĩ một chuyện.
Paimon:
Chuyện gì vậy?
Zeitlind:
Nên viết gì trên bia mộ của tôi.
Zeitlind:
Ồ, Paimon đừng hiểu nhầm. Dù sao thì chúng ta cũng không phải bất tử mà, thứ này sớm muộn gì cũng sẽ dùng đến thôi.
Zeitlind:
Nhưng trước đó tôi chẳng nghĩ ra ý tưởng gì cả. Dù sao thì bia mộ giả của chị cũng đã viết rất hay rồi.
Zeitlind:
Và tôi vừa nghĩ ra rồi.
Istoria:
Là gì vậy?
Zeitlind:
Bia mộ của tôi sẽ ghi: "Còn tiếp".
Zeitlind:
Có phải cũng ngang ngửa với "Chỉ sống một lần thì không tính" không?
Istoria:
Con người là một câu chuyện không ngừng phát triển, không nên chỉ lấy sinh mạng làm ranh giới.
Zeitlind:
Vậy thì, tạm biệt nhé, Istoria.
Istoria:
Tạm biệt, Lind. Nếu gặp Hilda thì thay tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy nhé.
Zeitlind:
Tôi không chắc chắn mình sẽ nhớ chuyện này, cũng không thể đảm bảo chị ấy còn nhớ anh.
Zeitlind:
Đi thôi, 旅行者 và Paimon, hãy đưa tôi xuống dưới nhé. Sau đó chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu.