arrow_back 原神 任務

Khúc Bi Ca Của Bilqis


Cồn Cát Vùi Chôn Màu Mỡ III
Chỉ còn một đoạn đường cuối cùng nữa để đến được "Ốc Đảo Vĩnh Hằng", hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...
Jeht:
Tiếp theo là hang động thứ ba... Cục sắt này vẫn còn hữu dụng chứ?
Azariq:
Là món đồ cũ từ 500 năm trước rồi, khó mà mong nó có thể chịu đựng được quá lâu, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng mới được.
Liloupar:
Hãy để ta hướng dẫn lộ trình tiếp theo, có vẻ như con đường phía trước đang trở nên suôn sẻ hơn rồi.
Azariq:
Được, vậy chúng ta vào vị trí thôi. Đi nào, đến khoang điều khiển.
Azariq:
Mở bảng điều khiển là được, ừm... cậu thao tác đi.
Azariq:
Thứ thú vị như vậy, tôi thấy tôi không nên tranh giành.
Azariq:
...
Jeht:
Sao thế? Azariq, không khỏe sao? Nếu quá mệt thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp...
Azariq:
Không sao, tôi vẫn ổn...
Azariq:
Jeht, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Jeht:
Hửm...? Chuyện... rất quan trọng sao?
Azariq:
旅行者, trước đó tôi cần nhờ cậu một chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì?
Azariq:
Hãy đưa "Người Mẹ Trấn Linh" cho tôi bảo quản.
Paimon:
Ơ?!
Liloupar:
Haiz... Quá vội vàng rồi chàng trai. Quá vội vàng...
Jeht:
...
Jeht:
Azariq, tôi luôn coi anh như một người anh trai, và luôn nghe theo lời dạy của anh. Nhưng lần này... tôi không hiểu... Hãy giải thích rõ cho tôi biết, chuyện này là thế nào?
Azariq:
Đây là vì lợi ích của Tanit. Chúng ta sắp đến đích rồi, đưa "Người Mẹ Trấn Linh" cho chúng tôi bảo quản, còn hơn là giao nó cho người ngoài.
Jeht:
...Đây là ý của chủ mẫu Babel sao?
Azariq:
Đây là một sự lựa chọn hợp lý... Nếu chủ mẫu biết được, chắc chắn cũng sẽ đồng ý.
Jeht:
Tôi hỏi anh, đây có phải là ý của chủ mẫu Babel không?!
Azariq:
...Tôi nói rồi, đây là vì lợi ích của Tanit, để "Người Mẹ Trấn Linh" ở chỗ chúng ta sẽ rất hữu dụng, nhưng ở trong tay người ngoài thì chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Azariq:
Nghĩ thử xem, với sức mạnh của cô ấy, Tanit sẽ có thể tái tạo một ốc đảo tươi tốt trong sa mạc... Lẽ nào đó không phải là điều mà chủ mẫu Babel luôn theo đuổi sao?
Azariq:
Chúng ta đã hoàn thành chuyến thám hiểm này, chủ mẫu Babel sẽ công nhận cô là người kế vị... và những người bạn bên ngoài của cô cũng sẽ có được vinh dự xứng đáng.
Azariq:
Đây là lựa chọn đôi bên cùng có lợi, đối với cô và cả tôi... À, và những người bạn của cô nữa.
Azariq:
Bạn của cô chắc chắn cũng sẽ đồng ý, đúng không?
Paimon:
Tôi thấy Liloupar rất ghét anh, chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý đi cùng anh đâu!
Liloupar:
Haha, nói hay lắm. Ngoài ra... để ta nhắc nhở ngươi: Khế ước mà ta và chủ nhân ta đã ký với nhau, chỉ có thể bị phá vỡ bởi cái chết.
Azariq:
Cô nói đúng lắm, xin lỗi.
Jeht:
...!
Jeht:
Nói năng vớ vẩn...
Azariq:
...?
Jeht:
Ta nói ngươi là đồ phản bội nói năng vớ vẩn.
Jeht:
Ngươi đang sỉ nhục ta bằng những lời dối trá bẩn thỉu đấy, và ta phải dùng thanh đao để đáp lại!
Azariq:
Ôi... Chờ đã, chờ đã... linh miêu, không phải lúc nãy còn bình thường sao? Sao đột nhiên lại trở mặt vậy? Chẳng phải chúng ta luôn... coi nhau như người thân sao?
Jeht:
Người thân...? Có lẽ là vậy... mà cũng có lẽ là không.
Jeht:
Thứ nhất, chưa được sự đồng ý của chủ mẫu mà dám mưu đồ ám hại khách của bộ tộc, làm ô uế lòng hiếu khách của bộ tộc, xem như tội phản bội.
Jeht:
Thứ hai, học được kỹ thuật từ người phương bắc nhưng không chia sẻ với người cùng tộc, điều đó trái với quy tắc đạo đức của bộ tộc.
Jeht:
Thứ ba, lừa dối người cùng tộc, khiến họ rơi vào nguy hiểm.
Jeht:
Đúng vậy... Ta luôn cố gắng để xem ngươi là anh trai, nhưng ngươi thì sao?
Jeht:
Ngươi quên tên của mẹ, và ta yêu cầu ngươi dùng đao kiếm để rửa sạch vết nhơ này.
Azariq:
Khoan đã, bình tĩnh, bình tĩnh... Chúng ta đang ở giữa sa mạc, bây giờ cô động thủ thì có ai chứng minh được sự trong sạch của cô chứ!
Azariq:
"Ồ... Linh miêu của chúng ta đang nhe nanh với người cùng tộc sao?" Chắc chắn mọi người sẽ nói như vậy, và xem cô là kẻ phản bội.
Azariq:
Một kẻ phản bội bộ tộc của mình, sau này ở sa mạc còn có ai thu nạp chứ?
Jeht:
Vậy thì sao? Ta dung túng cho ngươi sống đến bây giờ chỉ là vì ngươi chưa hại đến bọn ta. Nhưng bây giờ, ta không còn lý do gì để giữ ngươi lại nữa.
Azariq:
Tôi khuyên cô nên bình tĩnh, đừng động tay động chân. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau.
Jeht:
Ta rất bình tĩnh! Cầm đao của ngươi lên!
Azariq:
Haiz, tôi thật sự không ngờ chuyện lại đến nước này... Nhưng hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi.
Azariq:
Khụ khụ... Chờ đã... linh miêu...
Jeht:
Câm miệng, tên khốn.
Azariq:
Khụ khụ... hmmm... ta... ta không xin cô tha thứ cho ta... nhưng hy vọng... hy vọng cô có thể nghe ta nói vài câu.
Jeht:
Di ngôn? Nói.
Azariq:
Cô... Cô khiến ta thất vọng quá... Jeht... ta nghĩ cô chắc chắn sẽ hiểu ta... khụ khụ... sẽ hợp tác với ta...
Azariq:
Khụ khụ... phù... cô cũng là... đứa trẻ lưu lạc bên ngoài, chúng ta rất giống nhau... Cô cũng luôn nghĩ cho Tanit, và luôn trung thành với bộ tộc... không phải sao?
Azariq:
Hãy suy nghĩ thêm một chút... khụ khụ... Ốc Đảo Vĩnh Hằng có thể mang đến những gì cho chúng ta... tương lai vô tận... những cánh đồng màu mỡ, những cơ hội mới...
Azariq:
Những đứa trẻ sau này... không cần xin ăn từ thành phố của rừng mưa để tồn tại, không cần học kỹ năng giết chóc, không cần dựa vào kẻ mạnh để sống một cuộc sống đàng hoàng...
Azariq:
Suy nghĩ thêm một chút đi... Babel... không đủ tư cách hơn ta và cô... để thống trị bộ tộc Tanit...
Azariq:
Khụ khụ... Suy nghĩ lại đi... cô là một người thông minh, Jeht... Cô cũng sẽ làm như vậy... vì Tanit...
Jeht:
Ngươi nói xong chưa?
Azariq:
Các ngươi đi đi... Nếu... nếu tha cho ta, ta có thể nói bạn của ta ở bên ngoài... khụ khụ... tha cho các ngươi...
Azariq:
Hơ... Thế nào? Cô muốn làm... khụ khụ... người Tanit đầu tiên giết người cùng tộc sao? Ta hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ lại, kết cục của kẻ phản bội...
"Kẻ không thể sống sót trở về mới là kẻ phản bội, đó là điều ngươi vừa mới dạy ta." Jeht nói.
Paimon:
...!
Liloupar:
Khụ khụ... Mặc dù ta biết cô còn phải tưởng niệm cho người cùng tộc hay gì đó... Nhưng cho phép ta nói một câu, cái thứ này sắp không trụ nổi rồi.
Liloupar:
Chủ nhân, vì sự an toàn của chủ nhân, chúng ta mau rời khỏi đây thì hơn.
Jeht:
Ừm... Chúng ta đi.
Jeht:
Cậu tỉnh lại rồi, thật may quá! Thế nào, không bị thương chứ? Có thể đi tiếp không?
Paimon:
Hic... Lúc nãy thật đáng sợ, 旅行者 vẫn ổn chứ! Chúng ta mau rời khỏi đây đi! Ai biết được thứ to lớn này có còn phát nổ lần nữa không chứ...
Paimon:
Hừm, còn giỡn được nữa sao! Chúng ta mau rời khỏi đây đi!
Liloupar:
Ta cũng còn đây, chiếc bình không bị vỡ.
Paimon:
Ừm... Jeht, nhưng mà cô không sao chứ?
Jeht:
Thêm vài vết sẹo nữa thôi, vết thương ngoài da ấy mà.
Liloupar:
Được rồi, đừng ở đây nữa, rời khỏi đây trước rồi hẵng nói.
Jeht:
Đồ chết tiệt! Sao ngươi còn dám vác mặt đến đây, tốt nhất là ngươi nên giải thích cho rõ ràng!
Aderfi:
Khoan đã, bình tĩnh nào...
Jeht:
Ta rất bình tĩnh! Lúc nãy ngươi nhắc đến Azariq đúng không? Tên đó đã bị ta xử lý rồi, ta không ngại làm bẩn thanh đao thêm lần nữa đâu!
Aderfi:
Ta còn tưởng ngươi xem hắn là anh trai chứ...
Jeht:
Anh cái đầu ngươi! Kẻ phản bội như ngươi tốt nhất là nên biết vị trí của mình ở đâu, mỗi câu ngươi nói bây giờ đều là di ngôn cả đấy!
Aderfi:
Ta... hắn... chờ đã, ta hồ đồ rồi... để ta sắp xếp lại...
Jeht:
Để ngươi sắp xếp lại? Sắp xếp Fatui? Các ngươi là do hắn sắp xếp đúng không?!
Đội Tiên Phong Fatui:
Chậc...
Đội Tiên Phong Fatui:
Chuyện đó... nói ra dài dòng lắm...
Jeht:
Đừng nói nhảm nữa! Ta chán nói đạo lý với kẻ ác lắm rồi, chi bằng các ngươi im miệng nghe thanh đao của ta muốn nói gì đi!
Aderfi:
Khoan đã...!
Jeht:
Hừm... Tôi lau lưỡi đao một chút, cậu hãy đọc thay tôi đi.
Jeht:
Xét xử phạm nhân trước, sau đó tìm bằng chứng... Chà, không tệ lắm.
Jeht:
Azariq... cũng tức là, hắn muốn mưu hại chủ mẫu, sau đó cùng tôi trở thành thủ lĩnh Tanit bằng cách liên hôn... cùng làm con rối của người phương bắc sao?
Jeht:
Vì vậy, hắn muốn loại bỏ cậu, người có thể biết về chuyện này, và có quyền năng kiểm soát Trấn Linh... Hắn mặc định tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng và làm theo kế hoạch của hắn sao...
Jeht:
Tôi rất tin tưởng hắn... Nhưng không ngờ hắn lại là kẻ xấu xa như vậy...
Liloupar:
Được rồi, đã báo được thù, trò hề đã kết thúc, keng keng! Ai là người thắng? Ai là người thắng? Là Jeht nhỏ bé của chúng ta!
Liloupar:
Haiz... Ta mệt quá rồi, bây giờ nên đi tiếp rồi chứ nhỉ?
Jeht:
...Chủ mẫu Babel nên biết chuyện này mới được.
Liloupar:
Bây giờ quay về là để báo cáo chuyện này sao? Ta không nghĩ đây là ý hay đâu.
Liloupar:
Cô nghĩ rằng bây giờ tay trắng quay về báo cáo, nữ nhân sa mạc kia sẽ tin kẻ phản bội là hai tên ngu xuẩn kia chứ không phải là cô sao?
Liloupar:
Cho dù cô có bằng chứng chứng minh họ phản bội... Nhưng theo truyền thống của người sa mạc, lẽ nào họ sẽ xem trọng bằng chứng chứ không phải chuyện người cùng tộc vì cô mà chết sao?
Liloupar:
Sau khi nhìn thấy chứng cứ, Babel sẽ có thể tha thứ cho cô về việc giết hại người cùng tộc, đúng không? Ta đoán... cô ta sẽ thích nghe tin tốt hơn.
Jeht:
...
Liloupar:
Vì vậy, đề nghị của ta là, quay về nghỉ ngơi? Được. Nhưng đừng nhắc đến những chuyện chúng ta đã trải qua.
Jeht:
...
Jeht:
Tôi đồng ý.
Paimon:
Ừm... Đây là lần không cãi nhau hiếm có của hai người đấy.
Nhà Lữ Hành:
Liloupar phân tích có lý.
Jeht:
...Nếu không vì lần này chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm thì tôi nhất định sẽ lấy đầu bọn chúng để về báo cáo.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta đi tiếp đi.
Jeht:
Ừm, tôi sẽ bảo vệ phía sau cậu.
Paimon:
Nói chứ, chúng ta phải đi đâu đây...
Paimon:
Cục sắt to đã hỏng nặng, xung quanh đây lại không có đường đi rõ ràng...
Liloupar:
Đừng nóng vội... Ta còn ở đây mà.
Liloupar:
Ừm... Khối sắt đó, nó đã tạo ra một cái lỗ khi nó sụp xuống... Chúng ta đi qua chỗ đó có lẽ sẽ đến nơi.
Paimon:
Ơ? Chuyện này cô cũng biết sao? Liloupar đúng là tiện hơn la bàn nhỉ... Có phải nên gọi là Lilaban không...
Liloupar:
Ta nói rồi, mảnh vỡ của ta đang hướng dẫn ta... Chúng ta đi thôi, đi vào khối sắt đó là sẽ tìm được đường đi.
Masseira:
Đúng là ngu xuẩn, con hổ vì để lấy vợ mà đã nhổ đi nanh vuốt của mình.
Masseira:
Bây giờ cô ấy chỉ còn cách thứ mình muốn một bước, thế là mọi thứ đều có thể vứt bỏ, hừm, đuôi, vứt đi! Tai, cũng không dùng được!
Masseira:
Nhưng đừng quên, "nếu sử dụng không đúng cách, mũi dao cũng sẽ chĩa về phía mình." Hừm... không, tôi không nói cậu, chim hoàng yến vĩ đại, tôi đang nói...
Masseira:
Hãy trông chừng Jeht, bảo vệ cô ấy, giấu kỹ những chiếc răng nanh và vuốt bộ lông xù của cô ấy nhé.
Jeht:
Vậy... chúng ta chỉ còn cách Ốc Đảo Vĩnh Hằng một bước cuối cùng nữa thôi đúng không?
Paimon:
Sao vậy, Jeht không vui sao?
Jeht:
Ừm... Tôi không biết. Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành tâm nguyện ấp ủ từ lâu của cha mẹ... Tôi vẫn đang mong chờ điều đó.
Jeht:
Nhưng mà... những trò hề đã trải qua trên đường đi, mỗi khi nghĩ lại, lòng tôi vẫn rất phức tạp.
Jeht:
Mặc dù tôi có được bộ tộc, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi sự phản bội và lợi dụng... Tanit có thực sự là nhà của tôi không? Tôi có thực sự... được chấp nhận không?
Paimon:
Jeht...
Paimon:
Ừm... Jeht, đừng nghĩ đến nhiều chuyện không vui như vậy nữa, những chuyện đó đều đã qua rồi, người xấu chuyện xấu trong quá khứ đã bị chúng ta đánh cho tan tành rồi!
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói đúng đó, những chuyện đó đều đã qua rồi.
Jeht:
Ừm, cậu nói đúng. Hãy để chúng bị chôn vùi trong lớp sỏi đá, chúng ta còn có việc phải làm!
Jeht:
Nhưng mà... Haiz, trước đây tôi còn có thể nói, "chỉ cần nơi nào có cha thì nơi đó được gọi là nhà". Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn lại một mình...
Paimon:
Hừm, đừng tự thương hại bản thân nữa... Jeht không phải là người như vậy! Hơn nữa, chẳng phải chúng tôi vẫn còn ở đây sao!
Jeht:
Hì, Paimon giận rồi à! Nhưng Paimon nói đúng... ừm, tôi phải phấn chấn lên mới được!
Paimon:
Vậy mới phải chứ... Ơ, chúng ta không tiếp tục xuất phát sao? Rõ ràng có thể đi lên từ bệ đá này mà?
Jeht:
Haha, biết rồi! Được rồi, không đa sầu đa cảm nữa... xuất phát thôi.
Babel:
Thế nào rồi, 旅行者, lẽ nào lại gặp khó khăn gì trên đường mạo hiểm sao...
Babel:
Nếu đang nghĩ về Aderfi, hắn chắc chắn sẽ được nếm thử trái đắng mà mình trồng nhanh thôi... Hay là, ai đó đã làm chuyện gì đắc tội với cậu rồi?
Babel:
Không sao, không sao... Ta sẽ xử lý mọi thứ...
Khi mảnh vỡ lấp lánh được hút vào bình ma của Liloupar, bạn cũng cảm thấy sức mạnh của mình bị rút đi một ít...
Từ trong ánh mắt mơ hồ của Trấn Linh, bạn nhìn thấy ngọn lửa và ánh sáng của gươm đao... Bạn nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo, và lớp mật đặc sệt... Xuyên qua lớp mật ong vàng, bạn nhìn thấy âm mưu bên dưới...
Nhìn thấy kết quả sai lầm do tội lỗi vô tình gây ra, tâm trí công chúa trở nên điên cuồng và mất đi lý trí... Phò mã thường thắng bị bi kịch kích động, và trái tim tham lam bị mù quáng bởi sự vui sướng... Tất cả nỗi buồn, niềm vui và sự điên rồ cuối cùng đều trở thành thức ăn cho Người Mẹ Trấn Linh ngấu nghiến...
"Cuộc vui đêm mật ong đã hạ màn... người yêu của Trấn Linh, có kết cục như vậy..."
Jeht:
Trấn Linh, nếu cậu ấy xảy ra vấn đề gì, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi.
Liloupar:
Có hại? Thôi đi... Nói là nghiện thì còn có thể.
Paimon:
Như vậy cũng không được! Ừm... tóm lại là không được!
Liloupar:
Mật ong màu vàng, âm mưu màu vàng... Biệt ly khiến lòng người tan nát, nhưng vương triều vẫn sẽ tồn tại trong tay kẻ soán ngôi...
Liloupar:
Những gì ta nói, cậu đều nhìn thấy rồi.
Liloupar:
Ta từng nghĩ anh ta có thể mang lại tương lai tươi đẹp cho vùng đất này... Nhưng anh ta không khác gì những tên bạo chúa nông cạn kia, điều này khiến ta phẫn nộ... Không, khiến ta đau khổ.
Liloupar:
Ta đã từng yêu anh ta điên cuồng, nhưng khi gặp phải sự phản bội... chỉ có sự hủy diệt gấp ba lần, mới có thể khiến nỗi đau của ta nguôi ngoai... có lẽ là vậy.
Liloupar:
Tóm lại... Cứ như vậy, ta đã mượn bàn tay và trái tim của chính những đứa con mình sinh ra để hoàn thành một âm mưu hoàn mỹ... Đây chính là kết cục của sự phản bội.
Jeht:
...
Jeht:
Chúng ta mau đi thôi, tôi dựng hết tóc gáy rồi.
Jeht:
Ở trung tâm rồi, Ly Thủy Tinh Của Al-Ahmar, chúng ta đến đó là sẽ tìm được cách vào Ốc Đảo Vĩnh Hằng.
Liloupar:
...
Jeht:
Sao thế, cô muốn nói gì sao, Trấn Linh?
Liloupar:
Một mùi quen thuộc... không, không có gì.
Liloupar:
Dù sao đi nữa, chúng ta hãy đến đó trước... Chủ nhân của ta, hãy bảo trọng, ta sẽ bảo vệ chủ nhân khỏi sát thương của bão cát.
???:
...
Paimon:
Hic... Đây là trận thế gì vậy...!
Jeht:
Cẩn... cẩn thận, có một luồng sức mạnh không rõ!
Liloupar:
...
???:
À, là ngươi. Hung thủ hủy diệt Thành Gurabad, mẹ của những kẻ hèn hạ.
Liloupar:
Ta về rồi đây, người chị em.
???:
"Chị em"? Ta không hiểu... ngươi đang xưng hô chị em với ta sao?
Liloupar:
Đúng vậy, chị Ferigees... Em về rồi.
Ferigees:
Ngươi đến gặp nữ chủ nhân của chúng ta đúng không? Ta đoán nhé, ngươi còn mang theo chủ nhân mới của mình... và nô bộc đến từ sa mạc đúng chứ?
Jeht:
Tên này nói chuyện thật khiến người ta bực mình...
Paimon:
Phải nói là không hổ danh là chị em của Liloupar...
Nhà Lữ Hành:
Có thể người trong gia tộc của họ đều như vậy...
Paimon:
Hic! Vậy tôi không muốn đến nhà họ làm khách đâu...
Ferigees:
Hừm... Ngươi sẽ không thể bước qua đây.
Liloupar:
Chị ơi, em hiểu sự lo lắng của chị, cũng sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi chị. Nhưng ít nhất hãy cho em được nhìn nữ chủ nhân đang say ngủ dù chỉ trong giây lát...
Ferigees:
Ngươi đã đánh mất tư cách, kẻ phản bội sa ngã. Ốc đảo từ lâu đã không còn chỗ cho ngươi nữa rồi.
Liloupar:
...
Ferigees:
Đủ rồi, trước khi ta mất kiên nhẫn... Trước khi xiềng xích cơ quan của ta bắt đầu hoạt động, các ngươi hãy rời khỏi nơi này và đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Liloupar:
Chị của em, rũ bỏ hình dạng một Trấn Linh và tự giam mình trong lớp vỏ này hàng ngàn năm... Đây có phải là cuộc sống mà chị mong muốn không?
Ferigees:
...
Ferigees:
Vậy nên ngươi đang bố thí lòng tốt của mình sao? Kẻ phản bội sa ngã bỉ ổi, xiềng xích của ta liên quan gì đến ngươi!
Ferigees:
Ưm... Áaa... gông cùm... gông cùm... lại siết chặt rồi... rời khỏi đây đi, rời khỏi đây đi!
Liloupar:
Chủ nhân của ta, một lần nữa ta cả gan xin chủ nhân giúp đỡ, hãy giúp ta giải thoát sự đau khổ này cho chị của ta đi...
Ferigees:
Vẫn kiêu ngạo và khó đoán như vậy... Ngươi thật sự khiến ta thất vọng quá... Người chị em...
Paimon:
Hic! Nãy giờ vẫn không hiểu hai người họ nói gì, nhưng đột nhiên sao lại sắp đánh nhau rồi?!
Ferigees:
Ngươi đã hủy hoại... lớp vỏ này... linh hồn của ta... cũng sẽ sớm tan biến...
Ferigees:
Quá ngu ngốc... quá giống người phàm... rốt cuộc là tại sao... mang... sự cố chấp thế nào...
Ferigees:
Những ngôi mộ trống... sẽ sụp đổ... giống như ta... giống như ngươi không hoàn thiện...
Liloupar:
Em biết. Nhưng em vẫn phải đến đó... Nơi nữ chủ nhân của chúng ta đang say ngủ, ở đó có đáp án mà em cần.
Ferigees:
Không... cái gì... cũng không có... ở đó... ngưng đọng... hối hận...
Liloupar:
...Tạm biệt nhé, chị của em.
Cơ quan cổ có tên là Ferigees, hay Trấn Linh Ferigees trú ngụ trong cơ quan, đã vĩnh viễn chìm vào im lặng.

Cồn Cát Vùi Chôn Màu Mỡ I
Dưới sự giúp đỡ của bộ tộc Tanit, các bạn đi vào Núi Damavand, tìm kiếm bí mật chôn giấu dưới Ốc Đảo Pairidaeza...
Jeht:
旅行者, Paimon, ngủ có ngon không?
Paimon:
Hmm... Tất cả là do những ẩn dụ kỳ lạ của Liloupar đó, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để loại bỏ những con bọ gì đó ra khỏi tâm trí trước khi đi ngủ đấy!
Azariq:
À há... Mọi người ngủ ngon nhỉ, tôi thì không ngủ được.
Jeht:
Hơ, ai bảo anh nửa đêm đột nhiên mò dậy đi tìm chủ mẫu Babel làm gì?
Azariq:
Hừm, không phải tôi tìm chủ mẫu, mà là chủ mẫu có việc tìm tôi.
Nhà Lữ Hành:
Chủ mẫu Babel... tìm anh có chuyện gì?
Jeht:
Ừm... Chuyện quan trọng.
Azariq:
E hèm... Chút chuyện của... những người lớn tuổi trong bộ tộc.
Liloupar:
Ồ... Chắc là bí mật mà ai cũng biết rồi nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
?
Azariq:
Tối qua chủ mẫu Babel và tôi bàn chút chuyện, tiếp theo chúng ta sẽ thông qua đường hầm trong cồn cát để đi xuống phía dưới của Ốc Đảo Vĩnh Hằng.
Liloupar:
Ừm... Chủ nhân của ta, Al-Ahmar, đã xây dựng một mạng lưới đường ống nước phức tạp để tưới tiêu cho các vùng đất của người phàm...
Liloupar:
Cồn cát bị bão cát bao phủ đó cũng từng là một ngọn đồi xanh tươi trước khi Al-Ahmar chỉ còn là cát bụi.
Azariq:
Nhưng những đường nước đó đã khô cạn từ lâu, bây giờ đúng lúc chúng ta cần dùng, chúng ta sẽ theo đó để đến thẳng ốc đảo bên trong cồn cát.
Jeht:
Cuối cùng thì chủ mẫu Babel cũng đã quyết định rồi.
Azariq:
Bởi vì 旅行者 đã lấy được Trấn Linh, cô ấy có thể dẫn đường cho chúng ta, hơn nữa tôi cũng khéo nói lắm, cô biết mà!
Liloupar:
Tất nhiên, tối qua ta có thấy vài thứ... nhưng ta nghĩ không cần thiết phải nói rõ với chủ nhân.
Jeht:
...
Jeht:
Được rồi, tiếp theo chúng ta đi gặp chủ mẫu Babel để nói chuyện thôi.
Babel:
Mọi người đến rồi. 旅行者, hy vọng sự chiêu đãi của bộ tộc không làm cậu thất vọng.
Babel:
À, Jeht. Đúng lúc con ở đây, chuyện đuổi bắt tên phản bội Aderfi giao cho con nhé.
Babel:
Dạo này có rất nhiều kẻ phản bội, ta nghi ngờ tất cả bọn chúng đều có liên quan đến sự can thiệp của vương quốc băng tuyết phía bắc.
Jeht:
Ý của chủ mẫu là Fatui sao.
Nhà Lữ Hành:
Fatui... Bọn chúng cũng mò đến đây rồi ư?
Paimon:
Chúng là những con cóc và rết mà Liloupar đã nói... sao đi đến đâu cũng gặp bọn chúng vậy!
Babel:
Ban đầu, chúng tiếp cận các thương nhân của chúng tôi dưới danh nghĩa hợp tác. Nhưng sau đó, chúng bắt đầu can thiệp vào công việc của chúng tôi... Thật khó chịu, nhưng các thế lực đằng sau chúng thực sự rất mạnh.
Babel:
Ta đã trục xuất những người phương bắc này khỏi phạm vi của bộ tộc và cấm họ xuất hiện trong khu vực săn bắt của chúng tôi lần nữa, để ngăn họ tiếp tục xâm hại tộc nhân của ta.
Babel:
Bọn họ vẫn lang thang trên sa mạc như những con sói hoang. Ta không biết họ đang tìm kho báu, hay là tìm đồng minh... Tóm lại, bọn họ rất nguy hiểm.
Jeht:
Con hiểu rồi, tình báo hay thủ cấp, con đều sẽ mang đến gặp chủ mẫu.
Babel:
"Và".
Babel:
Tình báo, và, thủ cấp.
Azariq:
...
Jeht:
...Con hiểu rồi.
Babel:
E hèm... Nhưng Fatui không phải là trọng tâm của hôm nay.
Babel:
旅行者, hôm nay ta cần nhờ các vị một việc, ta nghĩ Azariq đã nói qua cho cậu rồi.
Azariq:
Tất nhiên rồi, chủ mẫu Babel.
Babel:
Rất tốt, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở mọi người, con đường phía trước rất nhiều nguy hiểm... trinh sát của chúng ta đã phát hiện rất nhiều dấu vết hoạt động của Wenut.
Azariq:
Xin cô... xin người hãy yên tâm, con sẽ chỉ cho họ một con đường an toàn.
Babel:
Wenut là loại động vật rất nguy hiểm, các vị tuyệt đối đừng lơ là. Chúng có thể bị Trấn Linh thu hút mà đến tập kích các vị.
Liloupar:
Đừng nói về ta như là thảm họa vậy, ả nữ nhân sa mạc!
Liloupar:
Chủ nhân của ta, ta sẽ cảnh giác xung quanh. Nếu chủ nhân bị Wenut tập kích... ta vẫn có thể tập trung sức mạnh để phòng thủ.
Jeht:
Tôi cũng sẽ trông chừng phía sau, 旅行者.
Paimon:
Ồ! Tự dưng có thêm hai trợ thủ đắc lực rồi, hì hì.
Babel:
Đại nhân Liloupar... sau khi vào Ốc Đảo Vĩnh Hằng, phải mượn sức mạnh của đại nhân để hướng dẫn cho đội rồi.
Babel:
Trong số những đường nước bị bỏ hoang đó, có thể ẩn chứa những... mảnh vỡ của đại nhân.
Liloupar:
Ừm, đương nhiên ta biết... Nhưng sao ngươi biết?
Liloupar:
Ngươi biết từ "người ngoài" đúng không?
Babel:
...
Azariq:
...
Liloupar:
Ha, đừng căng thẳng! Cướp của một vài học giả mọt sách, trộm một vài tấm bản đồ trong doanh trại của thương nhân gì đó... Những mánh khóe của dân sa mạc! Ta biết mà! Hahahaha!
Liloupar:
Cảm ơn vì đã cho ta biết thông tin này, để ta có thể tìm lại chút sức mạnh và ký ức trước đây. Nhưng ta sẽ để ý đến ngươi và tình nhân của ngươi đấy.
Jeht:
Quá đáng rồi đó! Chủ mẫu Babel chỉ muốn tôi có thể an táng di vật của cha mẹ nên mới cho phép lần thám hiểm này diễn ra thôi! Sao cô có thể nói xấu chủ mẫu như vậy chứ!
Babel:
Jeht!
Babel:
Xin lỗi vì đã mạo phạm, đại nhân Liloupar. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của đại nhân, và sẽ cố gắng để có được sự tin tưởng của đại nhân...
Liloupar:
Tùy ngươi, ta muốn nghỉ ngơi rồi!
Jeht:
...
Babel:
E hèm, được rồi. Đừng ở lại đây quá lâu, mau đi đi.
Azariq:
Tiếp theo, các bạn có thể đi sâu hơn dọc theo hẻm núi, đường hầm dẫn đến bên dưới Ốc Đảo Vĩnh Hằng ở kia.
Jeht:
Ừm... 旅行者 hãy cẩn thận gió cát. Ở những hẻm núi như vậy, bão cát đôi khi thổi mạnh hơn ở những khu vực rộng lớn.
Liloupar:
Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ cho chủ nhân của ta. Chúng ta đi tiếp đi.
Azariq:
Vậy tôi đi trước đây, mọi người cẩn thận nhé.
Jeht:
Cảm ơn anh, anh cũng vậy nhé.
Paimon:
Azariq chỉ có một mình, phải cẩn thận hơn mới đúng, đừng để bị Wenut ăn thịt nha!
Jeht:
Là doanh trại của Tanit... còn có cả ghi chép của họ.
Jeht:
Chủ mẫu Babel đã cử người đến đây trước chúng ta.
Liloupar:
Hừm, có vẻ như có người không tôn trọng truyền thống bộ tộc nhiều như chủ mẫu nói...
Nhà Lữ Hành:
Doanh trại có vấn đề gì sao?
Paimon:
Ừm... Ở đây có doanh trại thì đã sao, sao tôi không hiểu gì cả vậy?
Liloupar:
Cô ta cử người đến điều tra khu vực này trước chúng ta, nhưng những người đó không thể sống sót trở ra. Có lẽ chính vì vậy nên nơi này mới trở thành "cấm địa" của bộ tộc.
Liloupar:
Nói cách khác, nguyên nhân khiến nơi này trở thành "cấm địa" có lẽ là một mối nguy hiểm thực sự, chứ không phải mê tín vớ vẩn.
Liloupar:
Còn mục đích thực sự của việc cô ta thường xuyên cử người đến đây thì... Hừm, ít nhất không phải là vì Jeht nhỏ bé của chúng ta... phía trước có lẽ vẫn còn nhiều doanh trại.
Jeht:
...Những chuyện này tôi sẽ trở về hỏi chủ mẫu Babel, chúng ta đi tiếp đi.
Jeht:
Đây là... cái gì vậy...
Jeht:
Mặc dù không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu muốn đi tiếp thì có lẽ phải chạm vào thứ này rồi...
Paimon:
Hả? Lỡ như nó là thứ gì đó rất nguy hiểm thì sao...
Liloupar:
Đây là thiết bị tắt mở của máy bơm nước, dùng để điều khiển lượng nước và hướng của dòng nước... Có điều bây giờ nước đã bị cát thay thế rồi.
Liloupar:
Haiz, như cậu thấy đó, nơi này từng là một thiên đường xanh tươi... suối nước chưa từng trở thành một thứ xa xỉ.
Liloupar:
Không nói nhiều nữa, ta nghĩ những cơ quan này vẫn có thể kích hoạt lại... Chúng ta thử đi chủ nhân.
Paimon:
Liloupar rất quen thuộc nơi này. 旅行者, hay là chúng ta nghe lời cô ấy, thử một lần đi!
Jeht:
...
Jeht:
Hãy nhìn những đường ống đằng kia kìa, tôi đang nghĩ... nếu nối chúng lại với nhau và dọn sạch cát chảy tích tụ bên trong, có lẽ sẽ mở ra con đường cho chúng ta.
Liloupar:
Ý tưởng ngu ngốc, nhưng đáng để thử.
Jeht:
Bớt quái gở đi, thật là!
Liloupar:
Ta đang công nhận cô đó, nhóc à.
Jeht:
Cô mới là nhóc đó!
Paimon:
Jeht nhỏ tuổi, Liloupar thì nhỏ người, đều là nhóc cả, hihi.
Jeht:
Nếu vậy, Paimon vừa nhỏ tuổi vừa nhỏ người đấy, vậy không lẽ là nhóc của nhóc sao!
Paimon:
Ối! Hai người cãi nhau không liên quan đến tôi nha! 旅行者, mau nói câu công bằng đi!
Nhà Lữ Hành:
...
Liloupar:
Haha, thật đáng yêu...
Liloupar:
Con đường tiếp theo là ở dưới vùng đất cát này.
Jeht:
Hmm... Bị chôn vùi rồi... chúng ta phải đào đến năm nào đây...
Liloupar:
Đừng nản lòng, hãy tìm thử xem có cơ quan nào có thể xả cát chảy gần đây không.
Paimon:
Ừm, chúng ta đi thôi!
Khi mảnh vỡ lấp lánh được hút vào bình ma của Liloupar, bạn cũng cảm thấy sức mạnh của mình bị rút đi một ít...
Từ trong ánh mắt mơ hồ của Trấn Linh, bạn nhìn thấy cậu bé chăn cừu rách rưới và vũ công trong suốt như lam bảo thạch dưới ánh trăng... Sự căm ghét điên cuồng mà bạn cảm nhận được đột nhiên biến thành tình yêu mãnh liệt tiềm ẩn... Tình yêu đó không phải người phàm nào cũng có thể chịu đựng được, đó là một cảm xúc có thể nuốt chửng trái tim con người.
"Vậy thì, phàm nhân... Ta có thể thực hiện nguyện vọng gì cho ngươi đây?"
Jeht:
旅行者! Cậu vẫn ổn chứ! Trả lời tôi đi!
Paimon:
旅行者, đừng dọa tôi mà! Bạn không sao chứ!
Liloupar:
Yên tâm đi... chủ nhân của ta sẽ không sao đâu.
Jeht:
"Hơi thất thần"? Tôi còn tưởng cậu mất ý thức luôn rồi đó!
Paimon:
Đúng đó! Làm người ta lo chết đi được!
Liloupar:
Xin lỗi vì đã để cậu nhìn thấy những thứ đáng xấu hổ. Nhưng như cậu thấy đó, ta đã lấy lại được một phần ký ức, sẽ có thể bảo vệ cậu tốt hơn.
Paimon:
Nói chứ, ánh sáng trong chiếc bình... trông có vẻ có sức sống hơn rồi.
Jeht:
Ừm, giống như chủ mẫu Babel lúc bước ra từ trong lều của Azariq tối qua vậy.
Paimon:
?
Jeht:
...Chúng ta đổi chủ đề đi.
Liloupar:
Trong sa mạc này có lẽ vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ của ta. Nếu chủ nhân có lòng hảo tâm và đồng ý ghép cho ta một linh hồn hoàn chỉnh thì ta sẽ cảm kích vô cùng đấy.
Liloupar:
Ở xung quanh Mảnh Trấn Linh, chắc chắn sẽ có ốc đảo nhỏ...
Liloupar:
Đó là bởi vì gia tộc Trấn Linh luôn tỏa năng lượng ra bên ngoài, tạo ra một môi trường tĩnh cho chính mình. Hy vọng chủ nhân có thể để ý.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ chú ý.
Liloupar:
Rất cảm ơn.
Paimon:
Tôi cũng sẽ giúp! Thị lực của tôi rất tốt, cô cứ yên tâm!
Liloupar:
Phù... Tinh thần sảng khoái rồi! Chúng ta tiếp tục đi vào sâu bên trong thôi.
Jeht:
Ừm, chúng ta xuất phát thôi.
Paimon:
Woa... Hang ngầm lớn quá, trước đây ở đây toàn là nước sao?
Jeht:
Ở đây là...
Liloupar:
Kết cấu liên tục cung cấp năng lượng cho giấc mơ vĩnh hằng của ốc đảo, từng được khởi động bởi nước, bây giờ dùng cát.
Liloupar:
Chính giữa là ly thủy tinh của chủ nhân, truyền thuyết kể rằng khi chia tay niềm vui, ông đã để lại ly rượu của mình ở đây như một vật chứa đựng những bi thương và ký ức trong quá khứ...
Liloupar:
Còn bi thương và ký ức đã bảo vệ giấc ngủ vĩnh hằng của nữ vương muôn hoa.
Jeht:
Đó là những chuyện xảy ra ở thời đại của cô sao?
Liloupar:
Ừm...? Có thể nói là vậy, nhưng ta không còn nhớ rõ nữa... Ký ức rời rạc, câu chuyện cũng rải rác trong quên lãng.
Jeht:
Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi chạm vào... cái ly kia sao?
Liloupar:
Đừng vội, bên kia còn có hai lối vào. Có lẽ cũng cần chúng ta mở cơ quan tương tự.
Liloupar:
Hãy tin tưởng trực giác của ta, thưa chủ nhân.
Paimon:
Ừm... Vậy chúng ta phải làm sao để qua đó?
Jeht:
Hm... Có vẻ như chúng ta chỉ có thể quay trở lại mặt đất và tìm đường một lần nữa. À... Trấn Linh, cô có thể tìm được đường đi đến hai cổng vào khác từ mặt đất không?
Liloupar:
Không dám nói là quá dễ, nhưng ít nhất có thể đại khái định vị được... Ta sẽ nói như vậy đó.
Jeht:
Ừm, cảm ơn. Vậy tốt nhất là chúng ta nên quay lên mặt đất rồi tìm đường lại, có ai có ý kiến gì không?
Liloupar:
Chủ nhân của ta thấy sao?
Paimon:
Ừm...
Jeht:
Thế nào, có tìm thấy thứ gì mới không? Hihi, chia sẻ một chút đi!
Jeht:
Chúng ta đi, theo sát nhé.
Jeht:
Phù... Không khí bên ngoài thật trong lành!
Liloupar:
Chẳng phải vẫn khô và nóng sao...
Jeht:
Cô không phải người sa mạc, đương nhiên là cô sẽ không hiểu!
???:
Này, linh miêu!
Azariq:
Ở bên này! Thật trùng hợp!
Jeht:
Azariq, sao các anh lại ở đây vậy!
Liloupar:
...
Azariq:
Thám hiểm và trinh sát, như bình thường thôi. Sao thế, gặp người chung đường ở sa mạc lạ lắm sao?
Paimon:
Gặp phải cát và bò cạp ở sa mạc đều là chuyện bình thường, nhưng luôn gặp cùng một người mới là quá trùng hợp đó...
Azariq:
Haha, được rồi! Qua đây ăn uống với chúng tôi đi, chắc mọi người cũng mệt rồi.
Jeht:
Ừm! Tiếp theo các anh có dự định gì không? Có cần chúng tôi đi chung không?
Azariq:
Đi chung? Mọi người tìm được đường rồi sao?
Liloupar:
Đừng nói...
Jeht:
Tất nhiên rồi!
Liloupar:
...
Azariq:
Haha, để qua một bên trước đi. Trời tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng không muộn.
Jeht:
Haha, cảm ơn nhé!
Jeht:
Nói chứ, Liloupar. Có một chuyện mà tôi rất tò mò, nhưng mãi vẫn chưa kịp hỏi...
Jeht:
Sao cô lại ghét chủ mẫu Babel thế?
Paimon:
Đúng đó, ngoài 旅行者 ra thì lúc đầu Liloupar hung dữ với tất cả mọi người... đặc biệt là với chủ mẫu Babel! Câu nào cũng có gai trong đó...
Liloupar:
Thế nào, chế nhạo "người mẹ bộ tộc" của cô nên cô không vui sao?
Jeht:
Đương nhiên là không vui rồi! Nhưng tôi muốn biết nguyên nhân hơn...
Liloupar:
Ừm... Nguyên nhân sao?
Liloupar:
Haha... Để ta kể cho cô bé nghe một câu chuyện nhé.
Đêm tối trên sa mạc lạnh lẽo đến lạ thường, và những cồn cát hình lưỡi liềm dát bạc thỉnh thoảng thì thầm những bí mật cổ xưa... Trong tiếng thì thầm, Trấn Linh kể về câu chuyện của quá khứ...
Trước đây, từng có một Trấn Linh và phiên vương của người phàm yêu nhau, sau đó sinh ra những đứa trẻ...
Nhưng về sau, người phàm cuối cùng cũng không thoát khỏi sự theo đuổi của quyền lực và hư vinh, nên đã phản bội tình yêu của Trấn Linh... Thế là... với chấp niệm trả thù, bà đã bóp méo số phận của những đứa con mình, khiến chúng rơi vào âm mưu, hủy hoại vận mệnh của cha mình và vương quốc...
Sau này... Những đứa con của Trấn Linh trở thành đế vương và hoàng hậu vương quốc, nhưng họ lại rơi vào cùng một âm mưu và lời nguyền... cho đến khi vương quốc sụp đổ trong bạo loạn. Kết cục này đã được Trấn Linh định sẵn từ trước...
Jeht:
Vậy... Cô chỉ là kể về một... ừm, một câu chuyện đáng sợ mà thôi, điều đó có liên quan gì đến câu hỏi của tôi không?
Liloupar:
Trấn Linh trong câu chuyện này chẳng phải rất giống Babel sao?
Liloupar:
Cho dù khác với Trấn Linh ở chỗ, nỗi xấu hổ và ham danh lợi chỉ có ở người phàm đã khiến cô ta đeo lên mình chiếc mặt nạ đạo đức giả... Nhưng cô ta vẫn là loại người như vậy, ta có thể nhìn ra được.
Liloupar:
Đối với cô ta, ngay cả những đứa con của mình cũng có thể xem như công cụ dùng cho âm mưu.
Liloupar:
Nếu không có chủ nhân ở đó... E là ta sẽ rất thích cô ta. Nhưng tình hình bây giờ khác rồi... nếu cô ta đã uy hiếp đến an toàn của chủ nhân, thì ta cũng khó mà thân thiện.
Jeht:
Không, chủ mẫu Babel không phải là người như vậy...
Liloupar:
Cô quen biết cô ta lâu hơn, chắc chắn cũng từng nhận lệnh của cô ta, và làm một số... chuyện không thể để "tay trái" biết.
Liloupar:
Có lẽ không tiện hỏi nguyên nhân... Nhưng ta biết cô không ngu ngốc như vậy, cô có thể từ từ suy nghĩ.
Azariq:
Không sao, Jeht! Đừng quá coi trọng chuyện này, chẳng phải thái độ của cô ta đối với tôi cũng chẳng ra làm sao sao!
Liloupar:
Bởi vì ngươi là một tên nô tài bỉ ổi!
Liloupar:
Ta nói xong rồi... Xin lỗi vì đã làm cô không vui.
Jeht:
...
Paimon:
Ừm... Nói không chừng là thời gian quen biết nhau quá ngắn chăng? Trước đây Liloupar cũng rất hung dữ với Jeht, nhưng bây giờ thì dịu dàng hơn rồi.
Paimon:
Ừm... Nói không chừng... nói không chừng mọi người tiếp xúc với nhau nhiều rồi sẽ có thể hóa giải hiểu lầm... hay gì đó...?
Azariq:
Haiz... Bỏ đi, bỏ đi, nói chuyện khác đi!
Jeht:
Được, được rồi...
Azariq:
Sao thế, Jeht? Trông cô có vẻ thất thần vậy.
Jeht:
Không có gì... tiếp tục đi...
Azariq:
Tóm lại, mọi người đã phát hiện những gì vậy? Tôi rất tò mò đó!
Jeht:
Ừm... Tôi cũng không biết phải mô tả như thế nào. Nhiều đường ống cũ, ngôi đền trong núi, và cả... Ly Thủy Tinh Của Al-Ahmar trong truyền thuyết.
Azariq:
...Vậy nên, những thứ đó không phải truyền thuyết, mà thật sự tồn tại sao?
Paimon:
Mọi người đang nói gì vậy... ly thủy tinh gì đó, rất giá trị sao?
Liloupar:
Hì... Đó không phải ly thật, mà là cơ quan duy trì của Ốc Đảo Vĩnh Hằng.
Paimon:
Thì ra không phải là ly thủy tinh có giá trị thật à... Mất hứng quá...
Jeht:
Ừm, theo những gì chúng tôi thấy là vậy.
Azariq:
Vậy sao... Vậy thì Ốc Đảo Vĩnh Hằng ở cách chúng ta cũng không xa.
Jeht:
Đúng vậy... Cha luôn nói với tôi, là sẽ có một ngày ông ấy đi vào Ốc Đảo Vĩnh Hằng để đoàn tụ với mẹ... Không ngờ, ước mơ của ông ấy lại được tôi thực hiện sớm như vậy.
Jeht:
Cha tôi sao? Haha, tôi không quan tâm đến ông ấy! Ông ấy là một người đơn thuần... chuyến đi này tôi chỉ lo việc đưa ông ấy đến nơi thuộc về ông ấy, còn việc ông ấy nghĩ gì tôi không quan tâm!
Jeht:
...
Jeht:
Haiz... Tôi không biết. Nói thật, tôi không biết...
Jeht:
Cha mẹ của tôi thật sự sẽ đoàn tụ ở nơi như vậy sao? Chúng ta đi đến nơi đó, có phải chỉ là sự tự an ủi vô nghĩa không?
Paimon:
Không đâu! Jebrael chắc chắn sẽ rất vui! Dù sao thì Jeht cũng đã giúp ông ấy thực hiện nguyện vọng mà...
Jeht:
Dù thế nào cũng cảm ơn các bạn, 旅行者, Paimon... Cảm ơn các bạn đã cùng tôi hoàn thành cuộc mạo hiểm này, và lúc nào cũng chịu đựng sự bướng bỉnh của tôi.
Jeht:
Từ sau khi cha ra đi... chỉ khi ở cùng các bạn, tôi mới tự do như vậy.
Paimon:
Hihi, có thể cùng Jeht thám hiểm lần nữa, chúng tôi cũng rất vui!
Azariq:
E hèm, còn tôi thì sao? Sao tôi lại có cảm giác ai đó đang bị ghẻ lạnh bên ngọn lửa nhỉ?
Jeht:
Hahaha, đừng đùa nữa! Anh cũng là người nhà của tôi mà! Khi vừa đến Tanit, tôi cũng được anh chiếu cố rất nhiều đó!
Azariq:
Hừm, lúc mới đến, linh miêu trông thật đáng sợ, là một đứa trẻ không khóc. Không biết khóc, cũng không biết nói chuyện... Nhưng sau khi hiểu rõ về tôi, cô ấy mới dần trở nên vui vẻ như vậy đấy.
Paimon:
Thì ra Jeht cũng có lúc như vậy sao? Thật không ngờ đó!
Jeht:
Đừng lải nhải nữa, Paimon! Đừng nghe anh ta nói bậy, 旅行者!
Azariq:
Hahahahaha! Thật đấy. Đấu vật thua cũng không khóc, bị người khác trêu chọc cũng không khóc. Bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng một khi nổi giận thì... "Xoẹt...!"
Jeht:
Cái quái gì vậy, có muốn ăn đòn không!
Azariq:
Tóm lại, Jeht mặc dù nhỏ tuổi, nhưng lại trưởng thành sớm hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, điều này thật sự rất yên tâm.
Jeht:
Được rồi, nói ít thôi... Haiz, lúc mới đến Tanit, đúng là mất mặt mà...
Jeht:
Ký ức của tôi về những ngày tháng sau khi cha tôi ra đi bây giờ rất mờ nhạt. Nói tóm lại... Lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có được những cảm xúc bình thường nữa.
Jeht:
Cũng may nhờ có Azariq giúp đỡ và dạy tôi những vấn đề trong cuộc sống của bộ tộc như một người anh trai, nên tôi đã dần bình phục...
Azariq:
Là vậy đó! Đừng khách sáo!
Jeht:
Haiz, cha còn từng nói, muốn kể cho tôi nghe về mẹ. Nhưng bà ấy là người thế nào thì tôi cũng không còn cơ hội để tìm hiểu nữa rồi.
Jeht:
Cha nói mẹ rất đẹp, có vô số phẩm chất tốt đẹp, giống như những vì sao trên bầu trời đêm. Giống như... "Muôn vì sao hiện lên trên cánh đồng hoang" vậy...
Azariq:
...
Jeht:
"Muôn vì sao hiện lên trên cánh đồng hoang, chim oanh chán ngán sự vô tận của tháng ngày, đã đến lúc tháo xuống vương miện của tường vi, rửa trôi bụi trần thế tục, uống ngụm rượu nho."
Jeht:
Ký ức duy nhất mẹ để lại cho tôi là bài đồng dao cổ mà cha tôi đã từng hát cho tôi nghe.
Azariq:
Rất hay.
Jeht:
Đừng khen tôi nữa, anh biết tôi luôn hát lạc nhịp mà!
Nhà Lữ Hành:
Vẫn hay hơn Jebrael hát.
Jeht:
Haha, tôi biết cậu còn nhớ mà. Tôi đã học rất lâu rất lâu, lúc còn cha thì không thể học nổi.
Jeht:
Sau khi cha đi... Haha, tôi càng không thể hát đúng nhịp. Nhưng cũng không tệ, đúng không?
Paimon:
Ừm, rất hay! Tuy giọng Jeht hơi khàn, nhưng rất phù hợp với thể loại nhạc nhẹ nhàng như thế này.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, giống như Jebrael vậy.
Jeht:
...Ừm.
Jeht:
Được rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Hôm nay để tôi trực đêm cho.
"Ngủ đi, ngủ đi, Ốc đảo vĩnh hằng nghênh đón kẻ lãng du cô độc... Ở nơi đây dòng suối trong đang chảy, Ở nơi đây ký ức mãi ngọt ngào."
Azariq:
Trời sáng rồi, tôi sẽ cho mọi người xem một thứ hay ho. Đi theo tôi!
Jeht:
Bí mật thế! Nói ở đây không được sao!
Jeht:
旅行者, Paimon, ngủ có ngon không?
Nhà Lữ Hành:
Tạm ổn, cảm ơn đã quan tâm.
Paimon:
Hmm... Tất cả là do những ẩn dụ kỳ lạ của Liloupar đó, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để loại bỏ những con bọ gì đó ra khỏi tâm trí trước khi đi ngủ đấy!
Azariq:
À há... Mọi người ngủ ngon nhỉ, tôi thì không ngủ được.
Jeht:
Hơ, ai bảo anh nửa đêm đột nhiên mò dậy đi tìm chủ mẫu Babel làm gì?
Azariq:
Hừm, không phải tôi tìm chủ mẫu, mà là chủ mẫu có việc tìm tôi.
Nhà Lữ Hành:
Chủ mẫu Babel... tìm anh có chuyện gì?
Jeht:
Ừm... Chuyện quan trọng.
Azariq:
E hèm... Chút chuyện của... những người lớn tuổi trong bộ tộc.
Liloupar:
Ồ... Chắc là bí mật mà ai cũng biết rồi nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
?
Azariq:
Tối qua chủ mẫu Babel và tôi bàn chút chuyện, tiếp theo chúng ta sẽ thông qua đường hầm trong cồn cát để đi xuống phía dưới của Ốc Đảo Vĩnh Hằng.
Liloupar:
Ừm... Chủ nhân của ta, Al-Ahmar, đã xây dựng một mạng lưới đường ống nước phức tạp để tưới tiêu cho các vùng đất của người phàm...
Liloupar:
Cồn cát bị bão cát bao phủ đó cũng từng là một ngọn đồi xanh tươi trước khi Al-Ahmar chỉ còn là cát bụi.
Azariq:
Nhưng những đường nước đó đã khô cạn từ lâu, bây giờ đúng lúc chúng ta cần dùng, chúng ta sẽ theo đó để đến thẳng ốc đảo bên trong cồn cát.
Jeht:
Cuối cùng thì chủ mẫu Babel cũng đã quyết định rồi.
Azariq:
Bởi vì 旅行者 đã lấy được Trấn Linh, cô ấy có thể dẫn đường cho chúng ta, hơn nữa tôi cũng khéo nói lắm, cô biết mà!
Liloupar:
Tất nhiên, tối qua ta có thấy vài thứ... nhưng ta nghĩ không cần thiết phải nói rõ với chủ nhân.
Jeht:
...
Jeht:
Được rồi, tiếp theo chúng ta đi gặp chủ mẫu Babel để nói chuyện thôi.
Một đêm đánh bài tâm sự chẳng mấy chốc qua đi. Khi ánh bình minh của ngày thứ hai kéo đến, các bạn nằm ngổn ngang bên cạnh đống củi đã tắt.

Cồn Cát Vùi Chôn Màu Mỡ II
Giữa sa mạc, bạn bất ngờ gặp được Azariq, dưới sự giúp đỡ của anh ấy, bạn tiến đến địa điểm tiếp theo...
Azariq:
Mau qua xem thứ này nè!
Paimon:
Ồ... To quá!
Jeht:
Hừm... Những thứ sắt vụn như vậy ở sa mạc đâu chả có, anh gọi bọn tôi đến để chui vào trong chơi đánh trận hả?
Azariq:
Bình tĩnh nào linh miêu. Phần bên trong vẫn nguyên vẹn! Chúng ta có thể khởi động và dùng nó để vượt qua các vùng cát chảy nguy hiểm!
Liloupar:
Chà... Người của bộ lạc biết cách cho máy móc hoạt động sao? Xem ra ta được mở mang tầm mắt rồi.
Jeht:
...
Azariq:
Bản vẽ mà Aderfi để lại có ghi chép về kết cấu máy móc đó... Am hiểu một chút là có thể đọc hiểu thôi.
Azariq:
Có lẽ là món đồ giao dịch giữa hắn và những người đến từ vương quốc băng tuyết phía bắc... Ai mà biết được hắn cần những thứ này để làm gì chứ...
Azariq:
Thôi nào, tôi đến để giúp mọi người mà! 旅行者 hiểu biết sâu rộng, chắc đã từng nhìn thấy chiếc máy này mà phải không.
Nhà Lữ Hành:
Rất thú vị, nhưng tôi không biết...
Paimon:
Đúng đó, Thủ Vệ Di Tích thì chúng tôi gặp rất nhiều, nhưng không biết... cục sắt to này dùng để làm gì.
Jeht:
Tôi từng nhìn thấy cỗ máy gần giống vậy ở ngoài sa mạc. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó hoàn chỉnh như thế...
Azariq:
Hừm... Thú vị thật, chúng ta vào trong thông qua cánh tay của nó đi.
Azariq:
Mau qua xem thứ này nè!
Paimon:
Ồ... To quá!
Jeht:
Hừm... Những thứ sắt vụn như vậy ở sa mạc đâu chả có, anh gọi bọn tôi đến để chui vào trong chơi đánh trận hả?
Azariq:
Bình tĩnh nào linh miêu. Phần bên trong vẫn nguyên vẹn! Chúng ta có thể khởi động và dùng nó để vượt qua các vùng cát chảy nguy hiểm!
Liloupar:
Chà... Người của bộ lạc biết cách cho máy móc hoạt động sao? Xem ra ta được mở mang tầm mắt rồi.
Jeht:
...
Azariq:
Bản vẽ mà Aderfi để lại có ghi chép về kết cấu máy móc đó... Am hiểu một chút là có thể đọc hiểu thôi.
Azariq:
Có lẽ là món đồ giao dịch giữa hắn và những người đến từ vương quốc băng tuyết phía bắc... Ai mà biết được hắn cần những thứ này để làm gì chứ...
Azariq:
Thôi nào, tôi đến để giúp mọi người mà! 旅行者 hiểu biết sâu rộng, chắc đã từng nhìn thấy chiếc máy này mà phải không.
Nhà Lữ Hành:
Tôi từng thấy trong rừng mưa.
Paimon:
Nhớ rồi, là "núi sắt lớn"! Chúng ta cùng với Ararycan và Jazari từng nghiên cứu ở đó!
Jeht:
Tôi từng nhìn thấy cỗ máy gần giống vậy ở ngoài sa mạc. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó hoàn chỉnh như thế...
Jeht:
Cha tôi từng nói đây là những cỗ máy chiến đấu từ năm trăm năm trước còn sót lại... Quả nhiên khiến người ta tò mò, khi đó đã xảy ra những gì nhỉ...
Paimon:
Nhưng cỗ máy này... hơi khác so với thứ lần trước chúng ta thấy.
Azariq:
Hừm... Thú vị thật, chúng ta vào trong thông qua cánh tay của nó đi.
Azariq:
Mau qua xem thứ này nè!
Paimon:
Ồ... To quá!
Jeht:
Hừm... Những thứ sắt vụn như vậy ở sa mạc đâu chả có, anh gọi bọn tôi đến để chui vào trong chơi đánh trận hả?
Azariq:
Bình tĩnh nào linh miêu. Phần bên trong vẫn nguyên vẹn! Chúng ta có thể khởi động và dùng nó để vượt qua các vùng cát chảy nguy hiểm!
Liloupar:
Chà... Người của bộ lạc biết cách cho máy móc hoạt động sao? Xem ra ta được mở mang tầm mắt rồi.
Jeht:
...
Azariq:
Bản vẽ mà Aderfi để lại có ghi chép về kết cấu máy móc đó... Am hiểu một chút là có thể đọc hiểu thôi.
Azariq:
Có lẽ là món đồ giao dịch giữa hắn và những người đến từ vương quốc băng tuyết phía bắc... Ai mà biết được hắn cần những thứ này để làm gì chứ...
Azariq:
Thôi nào, tôi đến để giúp mọi người mà! 旅行者 hiểu biết sâu rộng, chắc đã từng nhìn thấy chiếc máy này mà phải không.
Nhà Lữ Hành:
Là cỗ máy chiến đấu do "người Dahri" để lại.
Jeht:
Tôi từng nhìn thấy cỗ máy gần giống vậy ở ngoài sa mạc... Đây là lần đầu thấy nó hoàn chỉnh như thế...
Jeht:
Cha tôi từng nói đây là những cỗ máy chiến đấu từ năm trăm trước còn sót lại... Quả là khiến người ta tò mò, khi đó đã xảy ra những gì nhỉ...
Azariq:
Năm trăm năm trước...? Thật thú vị, tư liệu mà tôi đọc được đều xóa bỏ ghi chép vào khoảng thời gian đó.
Nhà Lữ Hành:
Có thể nói là vậy...
Paimon:
Tôi cũng không nói rõ được, tóm lại là chuyện từ rất lâu rồi!
Paimon:
Nói chứ, cỗ máy trước mặt chúng ta... hơi khác so với thứ trước đây từng thấy.
Azariq:
Hừm... Thú vị thật, chúng ta vào trong thông qua cánh tay của nó đi.
Azariq:
Nếu bản vẽ là chính xác thì khoang năng lượng ở ngay phía dưới. Chúng ta cần phải khởi động nguồn năng lượng trước, mới có thể khởi động được tên khổng lồ này...
Azariq:
Lại phải phiền 旅行者 rồi. Sau khi xác nhận nguồn năng lượng được khởi động, chúng ta vào phòng điều khiển nhé.
Azariq:
Phù... Để tôi xem nào... Hệ thống năng lượng vẫn ổn; động cơ không vấn đề; vũ khí... vũ khí phụ tầm xa hỏng; chuyển động của vũ khí chính bất thường; vũ khí tầm gần - tay trái tốt...
Azariq:
Ừm, xem ra vẫn còn dùng được.
Jeht:
...
Paimon:
Ấy... Jeht sao vậy, trông có vẻ vô cùng lo lắng?
Jeht:
Không... không sao, chỉ là nghe quá nhiều từ khó hiểu thôi.
Jeht:
Azariq cứ như biến thành một người khác vậy, tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy như thế.
Azariq:
Sao vậy? Tôi trở nên đáng tin hơn đúng không? Haha!
Jeht:
...
Azariq:
Tự động lái... tự động lái... Hừm, xem ra bị hỏng rồi. Không tìm thấy thiết bị...
Azariq:
Xin lỗi, xem ra chúng ta phải tự điều khiển cỗ máy này rồi.
Liloupar:
Yên tâm đi chủ nhân, ta sẽ ở bên hướng dẫn.
Azariq:
Ồ, cô biết đường sao?
Liloupar:
Đương nhiên là biết... Vì ta cảm nhận được sự rung động từ mảnh ghép.
Azariq:
Vậy phải nhờ cô chỉ đường rồi. Chúng ta khởi động nhé?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, để đấy tôi lo.
Paimon:
Woaaaa!
Azariq:
Được thấy thứ to lớn như vậy đứng dậy đúng là kỳ diệu mà...
Azariq:
旅行者 sao thế? Theo bản vẽ thì khoang năng lượng ở bên dưới, việc khởi động giao cho cậu rồi.
Azariq:
Đáng ghét... Nếu có Aderfi ở đây thì tốt rồi...
Jeht:
Hắn ta là kẻ phản bội bộ tộc.
Azariq:
Nhưng chỉ có hắn mới hiểu được thứ này hoạt động như thế nào.
Azariq:
Đợi chút, để tôi suy nghĩ thêm... về bản vẽ mà Aderfi để lại. Tôi cần nhớ lại cách nó được minh họa...
Paimon:
Nó cần bao nhiêu năng lượng mới có thể hoạt động được vậy... Giờ không xê dịch gì luôn, chắc là bị bỏ đói lâu quá mà.
Azariq:
Trong góc phòng lái chắc có nguồn năng lượng dự phòng cho việc điều khiển hệ thống vũ khí.
Azariq:
Máy móc được họ mô phỏng đều chung một kết cấu, có lẽ món đồ cổ này cũng như vậy.
Liloupar:
"Họ"? Là ai chứ?
Azariq:
Cô muốn lấy lại những mảnh ghép, còn Jeht muốn đến "Ốc Đảo Vĩnh Hằng". Giờ không phải lúc tìm hiểu "họ" là ai phải không?
Liloupar:
Được, sau này ta sẽ hỏi.
Jeht:
...
Azariq:
...Xin lỗi Jeht, tôi không còn đủ kiên nhẫn rồi.
Azariq:
...Sao thế, không tìm được năng lượng dự phòng sao?
Azariq:
Nó phải ở đâu đó bên cạnh phòng lái... Khi tìm thấy cơ quan thì hãy kích hoạt nó để khởi động lại nguồn năng lượng.
Azariq:
Hy vọng bản vẽ mà Aderfi để lại là đáng tin...
Azariq:
Giờ chỉ cần thao tác bảng điều khiển là có thể mở đường rồi.
Nhà Lữ Hành:
Sao anh không điều khiển?
Azariq:
Ồ... Cậu điều khiển thì vẫn hay hơn.
Azariq:
Woa...! Mọi người không bị thương chứ?
Jeht:
旅行者, cậu không sao chứ?
Paimon:
Phù... Hên quá! Không ai trong chúng ta bị thương!
Azariq:
Từ bên trong cánh tay, chúng ta đã có thể tiến vào hang động rồi.
Azariq:
Tôi sẽ cử người canh gác ở đây, chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước thôi.
Jeht:
Anh không sợ điều "cấm kỵ" nữa sao?
Azariq:
Tôi lo lắng cho sự an toàn của mọi người hơn.
Liloupar:
...
Jeht:
Hừm... Cửa ở đây đóng chặt rồi, lại không có đường khác nữa.
Azariq:
Gần đây chắc sẽ có manh mối mở cửa... Chúng ta quan sát kỹ xung quanh xem.
Azariq:
...Giờ có vẻ như chúng ta phải mở cánh cổng trên đó. Cứ như trước, kết nối các đường ống ở đây để cát di chuyển cánh cửa.
Jeht:
Nhưng mà cơ quan bên trên đường ống bị vỡ vụn rồi...
Azariq:
Vậy phải tìm xem có cách nào khiến đường ống thông với nhau không. Nếu gắn liền ống hai bên thì một bên nối với kết cấu điều khiển cổng, một bên thì...
Paimon:
Ồ, cảm giác bên còn lại thông với căn phòng đằng kia nhỉ.
Azariq:
Ừm, vậy qua đó xem thử xem có phát hiện gì không.
Azariq:
Sao vậy? Vẫn muốn thám hiểm ở đây hay quay về cục sắt lớn đó?
Azariq:
Ừm, Jeht! Chúng ta đi thôi!
Khi mảnh vỡ lấp lánh được hút vào bình ma của Liloupar, bạn cũng cảm thấy sức mạnh của mình bị rút đi một ít...
Từ ánh mắt hoang mang của Trấn Linh, bạn thấy mục đồng bụng đói cồn cào cùng quả lựu đỏ lấp lánh... Bạn nhìn thấy nước ép lựu trào ra như rượu của bạo chúa, như tình yêu nồng cháy của tình nhân, lại giống như dòng máu đỏ tươi của người vô tội... Bạn nhìn thấy quả lựu căng tròn được đưa vào tay mục đồng...
"Mau cắn một miếng nào, dùng nó để lấp đầy cơn đói khát của ngươi. Nhưng phải cẩn thận, không được làm nó vỡ vụn trong tay..."
Jeht:
旅行者, cậu vẫn ổn chứ...?
Paimon:
Vừa rồi... lại biến thành bộ dạng như trước kia... Cứ đứng im rất đáng sợ, gọi thế nào cũng không có phản ứng gì.
Liloupar:
Yên tâm đi, chủ nhân không sao đâu.
Paimon:
Không sao là tốt rồi... Nhìn bạn không phản ứng gì, chúng tôi lo chết đi được!
Liloupar:
Xin lỗi nếu chủ nhân bị ký ức của ta ảnh hưởng... Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của chủ nhân mà sức mạnh của ta mới có thể thức tỉnh... một phần.
Liloupar:
Quả lựu... quả lựu... Thứ trái thơm ngọt kết tinh từ máu của những người cùng khổ... Nếu có cơ hội, hy vọng có thể cùng chủ nhân thưởng thức.
Liloupar:
Rất muốn thấy, từng hạt lựu căng tròn bị nghiền nát trong miệng chủ nhân, còn nước quả thơm nồng ứa ra từ khóe miệng...
Paimon:
...? Nghe thì thấy ngon đó, nhưng mà cứ cảm thấy thứ cô ấy nói đến không phải là đồ ăn...
Jeht:
...
Jeht:
Khụ khụ, chúng ta nên đi thôi, phía trước còn có rất nhiều cơ quan phải giải.
Liloupar:
Ồ? Cô gái nhỏ lại không vui rồi sao?
Jeht:
Tôi không có! Chỉ là chúng ta phải lên đường rồi!
Azariq:
Cẩn thận, linh miêu sắp cắn người rồi đấy.
Jeht:
...!
Jeht:
旅行者! Cậu có phát hiện gì mới ở đây không?
Paimon:
Tạm thời vẫn chưa! Còn cô thì sao?
Jeht:
Không có gì... Nhưng có thể men theo bức tường tìm thử.
Jeht:
Ừm... Hiện tại chỉ cần mở một con đường nữa thôi.
Paimon:
Cái gì cơ... Vẫn phải đào một đường hầm nữa sao... Chân của tôi mềm nhũn rồi nè!
Jeht:
Vậy á? Paimon có dùng chân để đi sao?
Paimon:
Đó là tôi xót cho 旅行者 thôi! 旅行者 mệt lắm rồi phải không?
Jeht:
Haha, 旅行者 là nhà mạo hiểm kỳ cựu, Paimon cũng phải chăm tập thể dục đó, không là bị tụt lại phía sau đấy.
Paimon:
Huhu... Không có đâu! 旅行者 chắc chắn sẽ đợi tôi, cho dù là bao lâu đi chăng nữa...
Liloupar:
Ừm... Ký ức của ta dần hoàn thiện rồi. Như vậy sẽ có thể tiếp tục dẫn đường cho cậu.
Jeht:
Chúng ta phải đi rồi sao, 旅行者?
Jeht:
Ừm! Azariq, chúng ta phải xuất phát rồi!
Azariq:
Quanh đây chắc có manh mối để mở cửa... Chúng ta hãy để ý kỹ xung quanh.
Azariq:
Bình thường mà. Tôi đã nói rồi, tôi có rất nhiều "bạn bè ở ngoài", cũng học được không ít thứ... Đừng có coi thường người trong bộ tộc.
Azariq:
Mau qua xem thứ này nè!
Paimon:
Ồ... To quá!
Jeht:
Hừm... Những thứ sắt vụn như vậy ở sa mạc đâu chả có, anh gọi bọn tôi đến để chui vào trong chơi đánh trận hả?
Azariq:
Bình tĩnh nào linh miêu. Phần bên trong vẫn nguyên vẹn! Chúng ta có thể khởi động và dùng nó để vượt qua các vùng cát chảy nguy hiểm!
Liloupar:
Chà... Người của bộ lạc biết cách cho máy móc hoạt động sao? Xem ra ta được mở mang tầm mắt rồi.
Jeht:
...
Azariq:
Bản vẽ mà Aderfi để lại có ghi chép về kết cấu máy móc đó... Am hiểu một chút là có thể đọc hiểu thôi.
Azariq:
Có lẽ là món đồ giao dịch giữa hắn và những người đến từ vương quốc băng tuyết phía bắc... Ai mà biết được hắn cần những thứ này để làm gì chứ...
Azariq:
Thôi nào, tôi đến để giúp mọi người mà! 旅行者 hiểu biết sâu rộng, chắc đã từng nhìn thấy chiếc máy này mà phải không.
Nhà Lữ Hành:
Tôi từng thấy trong rừng mưa.
Paimon:
Nhớ rồi, là "núi sắt lớn"! Chúng ta cùng với Ararycan và Jazari từng nghiên cứu ở đó!
Jeht:
Tôi từng nhìn thấy cỗ máy gần giống vậy ở ngoài sa mạc. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó hoàn chỉnh như thế...
Jeht:
Cha tôi từng nói đây là những cỗ máy chiến đấu từ năm trăm năm trước còn sót lại... Quả nhiên khiến người ta tò mò, khi đó đã xảy ra những gì nhỉ...
Paimon:
Nhưng cỗ máy này... hơi khác so với thứ lần trước chúng ta thấy.
Azariq:
Hừm... Thú vị thật, chúng ta vào trong thông qua cánh tay của nó đi.

Thần Điện Cát Chảy Như Lệ Rơi
Muốn hỗ trợ Jeht tìm "Ốc Đảo Vĩnh Hằng", đầu tiên cần phải tìm kiếm Trấn Linh biết được chuyện của ngày xưa. Nghe nói Trấn Linh đang giấu mình ở thần điện cổ xưa này...
Chỉ Thị Viết Tay Của Tộc Trưởng Afiyah:
"Sau khi đến, lập tức đóng quân, phong tỏa hẻm núi tránh người ngoài tiến vào. Chỉ có người của bộ lạc Tanit và phân nhánh bộ tộc của họ được thông qua..."
Chỉ Thị Viết Tay Của Tộc Trưởng Afiyah:
"Nếu phát hiện người mang theo Trấn Linh thì lập tức đánh cướp. Mức thưởng theo hiệp định..."
Paimon:
Ồ... Vậy nên bọn chúng không có ý tấn công Jeht sao?
Liloupar:
...Thú vị.
Liloupar:
Xin đừng nóng vội, chủ nhân của ta. Chúng ta tiếp tục quét sạch doanh trại tiếp theo nào.
Jeht:
Được rồi đó, Azariq! Anh bịt đầu của mình kỹ như thế, ngay cả Al-Ahmar muốn lột da anh còn khó nữa là! Không chừng còn chế giễu sự nhát gan của anh đấy!
Azariq:
Hừ! Đây là thái độ khi nói chuyện với trưởng bối à, linh miêu? Quên mất có người đang đợi cô cả ngày để làm chuyện chính rồi à!
Jeht:
À, ra là có người lén lén leo lên di tích tắm nắng uống rượu mới là chuyện chính nhỉ?
Azariq:
Hừ, dám giở trò vu khống sao! Coi chừng cái đầu khôn vặt của cô bị tôi cắm xuống cát cho tỉnh táo lại đấy!
Jeht:
Nói nhăng nói cuội gì thế! Từ lúc anh dạy tôi đấu vật thì anh đã từng thắng được tôi đâu?
Nhà Lữ Hành:
Tình cảm của hai người tốt thật.
Paimon:
Đúng vậy, chưa từng thấy có ai vừa gặp nhau là đã khịa nhau lâu như vậy đấy...
Jeht:
Haha! Vị này là Azariq, là tiền bối của tôi trong bộ tộc Tanit! Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều, tôi xem anh ấy như là anh trai vậy.
Azariq:
Haiz, đúng đấy, cô ấy xem tôi như anh trai. Nếu Jeht không thích chơi với con gái hơn thì tình cảm của chúng tôi chắc sẽ còn thân thiết hơn nữa đấy!
Nhà Lữ Hành:
Ồ...
Paimon:
Ồ...!
Jeht:
Vậy thì đã sao! Có ý kiến gì không!
Azariq:
Thôi được rồi... Đây là 旅行者 đúng không? Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Jeht giỏi lắm đó, chỉ là có lúc manh động như linh miêu thôi.
Jeht:
Nói gì thế! Hoàn toàn không giống lời khen gì cả!
Azariq:
Đấy, nhìn xem.
Paimon:
Hihi, 旅行者 là nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm mà, việc chăm sóc cho Jeht cứ để cho chúng tôi nhé!
Jeht:
Sao thế... Bộ tôi là con nít à?
Azariq:
Hahaha... Khụ khụ, được rồi! Chúng ta nói chuyện chính đi!
Azariq:
Chủ mẫu Babel đã phái tôi dẫn đường cho mọi người vào tòa di tích này, tôi sẽ đi trước mở đường, mọi người theo sau nhé.
Paimon:
Hừm... Thì ra là vậy, giờ tôi đã hiểu chúng ta đến đây để làm gì rồi!
Jeht:
Ừm, lúc trong bộ tộc không tiện nói rõ mục đích, bởi chủ mẫu Babel sợ kế hoạch sẽ bị lộ ấy mà.
Jeht:
Chuyến đi này của chúng ta chủ yếu là để khai quật mảnh vụn của "Người Mẹ Trấn Linh". Chỉ khi có được nó thì chúng ta mới được "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" ở trung tâm sa mạc công nhận...
Azariq:
Trấn Linh là gia quyến của Nữ Vương Ốc Đảo, cho nên họ đương nhiên sẽ được ốc đảo thu nạp. Sức mạnh của họ cũng có thể tạo ra đất đai màu mỡ giữa sa mạc.
Azariq:
Cho nên chúng ta... à chủ mẫu Babel mới cần nhờ đến sự giúp đỡ của Trấn Linh. Chỉ có vậy thì đất đai của Tanit mới có thể màu mỡ, vật nuôi mới khỏe mạnh được.
Azariq:
Hơn nữa, bởi vì cô ấy là một Trấn Linh có tâm trí, cho nên nhờ vào sức mạnh của cô ấy mới có thể phá giải phong ấn của "Ốc Đảo Vĩnh Hằng".
Jeht:
Ừm, chính là vậy đó!
Azariq:
Được rồi, nếu muốn đi vào tòa di tích này thì đầu tiên chúng ta phải xử lý những "cỗ máy" thần bí này mới được...
Azariq:
Ví dụ như cái này, có vẻ như có thể thổi bay đống cát ở hướng nhất định... Ừm... trông nó giống như là "giải phong ấn" nhỉ...
Azariq:
Nói chung thì tuy cách giải đã bị thất truyền, nhưng theo nghiên cứu của tôi thì chúng ta có thể dùng ngoại lực để thay đổi phương hướng của nó, từ đó tạo ra những phù văn lưu động.
Azariq:
Như vậy là sẽ có thể thổi bay những đống cát phiền phức đó rồi.
Aderfi:
Ồ, là các bạn sao.
Aderfi:
Chủ mẫu có nhắc đến các bạn, là khách quý của chúng tôi, cho nên cứ xem tự nhiên nhé.
Aderfi:
Hửm...? Tinh mắt đấy, tôi là thương nhân, phụ trách giao dịch thứ mà bộ lạc thiếu: Đồ trang điểm, hàng xa xỉ, phục trang, nông phẩm, nông cụ, công cụ tinh xảo...
Aderfi:
Bạn muốn tìm gì thì tôi cũng có cả. Nếu chỗ tôi không có thì tôi cũng sẽ tìm được về cho bạn, dù có là từ trong thành hay là từ Fontaine.
Aderfi:
Ồ... Bạn là người ngoài sao, vậy thì thật xin lỗi, tiệm của tôi không phục vụ bạn.
Aderfi:
Đương nhiên, bạn là khách của chúng tôi, nên bạn chấm những món nào trong tiệm thì cứ lấy đi là được... Ừm, đừng lấy đi hết là được!
Nhà Lữ Hành:
Tiệm của anh có nhiều sách thật đấy, tôi có thể xem chứ?
Aderfi:
Hửm? Sách? À! Đây là yêu cầu của chủ mẫu... dạo này người trong thành bắt đầu đeo bên tai thứ gọi là "Akasha", bạn chắc đã thấy qua thứ đó rồi.
Aderfi:
Thư viện của họ đã bỏ đi rất nhiều sách cũ, chủ mẫu Babel phái tôi đi thu mua chúng và giữ tại đây để cho mọi người đọc miễn phí. Hừm... Là một mối làm ăn lỗ vốn đấy.
Aderfi:
Còn về chuyện của "Akasha", chúng tôi cũng có nhập được một lô từ chỗ bộ lạc khác... Ừm, nó khá bất tiện với khó hiểu, cũng không thể tháo hoặc sửa chữa nó, mạch điện trong đó quá tập trung...
Aderfi:
Nói chung thì đọc nhiều sách sẽ tốt hơn là ỷ lại thứ đồ này để nhét kiến thức vào đầu chúng ta.
Aderfi:
Dẫu sao thì việc dễ dãi để người khác đặt kiến thức vào trong đầu thì ai biết được họ sẽ giở trò gì trong não chúng ta chứ!
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt.
Aderfi:
Đừng để tôi cản bước cậu.
Paimon:
Ối! Sao lại ngáng đường chúng tôi vậy! Rõ ràng thứ cần lấy ở ngay đây mà...
Jeht:
Suỵt...
Jeht:
Hãy để ý sau lưng, ở đây không chỉ có ba người chúng ta.
Azariq:
Đại điện an toàn. Không có kẻ địch, quái vật hay cơ quan nguy hiểm nào cả.
Azariq:
Chỉ có thứ này... Ừm, có chút thú vị.
Azariq:
Theo báo cáo khảo cổ của người xưa để lại, và những phiến đá cổ đại được Aderfi đào được từ trong di tích...
Azariq:
Thứ này chắc là cơ quan chính để phong ấn "Người Mẹ Trấn Linh" lúc ban đầu.
Azariq:
Quan sát xung quanh, dường như cái máy ở bên cạnh này kết nối với nó, có lẽ có thể liên kết hoạt động.
Paimon:
Ồ... vậy chúng ta phải khởi động cái máy bên cạnh trước, mới có thể khởi động... thứ ở giữa sao?
Azariq:
Ừm, chắc vậy. Cụ thể thế nào thì... chúng ta phải tự mò đá để qua sông thôi.
Jeht:
Đá thì chúng ta có đầy, nhưng chẳng thấy con sông nào cả!
Azariq:
Xùy... đừng đánh trống lãng, Jeht.
Azariq:
Cứ bắt chước làm theo kinh nghiệm mở cổng chính lúc nãy là được nhỉ, chúng ta thử khởi động cái máy này xem.
Yuften:
Xin chào, khách... của Tanit.
Yuften:
Thường hay nghe J...J...Jeht nhắc đến bạn.
Yuften:
Trồng trọt, cho, cho cá sấu ăn. Có lúc thì làm đồ, đồ tể, da và thịt cá sấu, rất hữu dụng.
Yuften:
Do ở đây, có nước suối sạch quanh năm, thích hợp để nuôi cá sấu. Cho, cho nên chúng tôi hay sống ở đây.
Yuften:
Nuôi cá sấu dễ, lại còn thu hoạch được nhiều da và thịt. Nhưng trồng, trồng trọt thì rất, rất khó...
Nhà Lữ Hành:
Mọi người vẫn còn trồng trọt sao?
Yuften:
Chỉ là... thử nghiệm thôi. Chủ mẫu Babel có mời một số người ngoài đến, đến để đưa "Kiến Thức Màu Mỡ" cho chúng tôi, lại còn mang đến rất nhiều sách cũ trong thành nữa...
Yuften:
Chúng tôi đã thử, thử trồng trọt dựa, dựa theo những gì sách viết.
Yuften:
Nhưng ốc đảo trong hẻm núi quá hẹp và thiếu chất dinh dưỡng, cần phải nghĩ cách để, để đất đai màu mỡ hơn.
Nhà Lữ Hành:
Về "Kiến Thức Màu Mỡ"...
Yuften:
Người ngoài không muốn tiết lộ công thức, cho nên nếu chúng tôi muốn để đất đai màu, màu mỡ hơn thì phải dựa vào nhà cung cấp, như vậy không tốt.
Yuften:
Cho, cho nên chủ mẫu Babel muốn tôi, tôi nghiên cứu, làm thế nào để làm, làm ra "Kiến Thức Màu Mỡ" cho chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Không làm phiền nữa.
Yuften:
Không, không sao, cứ lấy vài phần thịt cá sấu khô nhé, ở bên cạnh tôi đây...
Jeht:
Máy đã khởi động, đống cát cũng được dọn sạch rồi... có điều cơ quan ở giữa vẫn không có phản ứng gì.
Azariq:
...
Paimon:
Chà... Không có tác dụng sao?
Azariq:
Đúng rồi, 旅行者 là người duy nhất trong chúng ta có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố phải không?
Jeht:
Hmm...?
Azariq:
Ừm, ý tôi là không giống với chúng tôi phải mượn sức mạnh còn sót lại của Trấn Linh, sức mạnh nguyên tố của 旅行者 là tự thân mà có phải không?
Jeht:
Đúng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Azariq:
Thử chạm vào thứ này đi.
Paimon:
Ơ... Chẳng may... thứ này nguy hiểm thì sao!
Jeht:
...
Paimon:
Thì đúng như thế... Hừm, nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn.
Jeht:
...Nói chuyện xong với chủ mẫu Babel rồi sao?
Jeht:
Vậy thì... nghỉ ngơi chút trước nhé.
Azariq:
Quả nhiên... Xem ra cơ quan lúc nãy đã làm thông đường nạp năng lượng của nó... Ơ, chỉ hướng? Nó còn chỉ cho chúng ta biết vị trí của ba cơ quan còn lại.
Azariq:
Chỉ cần đi theo hướng dẫn đến vị trí cơ quan là có thể kích hoạt bốn cơ quan "phá vỡ phong ấn" để dọn sạch đống cát cản đường rồi.
Azariq:
Ừm, theo kinh nghiệm thám hiểm di tích trước kia của tôi thì cách này chắc có hiệu quả đó.
Paimon:
Woa... Là người của bộ lạc mà lại hiểu nhiều như vậy sao...
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói chuyện không tôn trọng người khác đấy nhé.
Paimon:
Ấy?... Xin lỗi!
Jeht:
Haha, Paimon ý gì vậy, tôi cũng là người của bộ lạc mà!
Azariq:
Không nói chuyện phiếm nữa. Theo hướng dẫn, chúng ta tìm vị trí của ba cơ quan còn lại đi.
Azariq:
Ừm... Tôi đang nghĩ... hay là bắt đầu từ bên kia nhé!
Jeht:
Sao anh biết chúng ta nên qua bên kia trước?
Azariq:
Hì hì, trực giác của người sống trong sa mạc ấy mà.
Jeht:
Hừm... Nếu có lạc đường thì toàn bộ đều là lỗi của anh đấy!
Azariq:
Yên tâm đi, có cô với tôi ở đây. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra thì chúng ta vẫn có thể thoát ra được!
Masseira:
Nói chuyện với Babel rồi sao? Chủ mẫu lại bận nữa à... Người phụ nữ này như cơn gió vậy, không bao giờ đứng im được.
Masseira:
Haha, người trẻ tuổi. Nhắc đến "gió" thì trong sa mạc có một loại gió tên "Zibri" đấy.
Masseira:
Lúc đầu cậu sẽ không cảm thấy gì, cho đến khi cơn bão cát nổi lên ở phía chân trời và không khí bắt đầu nóng lên thì cậu mới nhận ra...
Masseira:
Cậu sẽ dần không còn ngửi thấy mùi gì nữa, vì không khí nóng đã bóp nghẹt khứu giác và làm khô lỗ mũi của cậu...
Masseira:
Đến lúc đó thì... Haha, hối hận cũng đã muộn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghe không hiểu...
Masseira:
Không sao... Ý tôi chỉ là cẩn thận bão cát thôi.
Azariq:
Thử dùng ngoại lực để thay đổi phương hướng của nó, từ đó tạo ra những phù văn lưu động, như vậy sẽ có thể thổi bay đống cát ngáng đường.
Azariq:
Sao tôi không làm à? Haha, xin lỗi nhé, ở bộ lạc chúng tôi thì những món đồ thần bí thường có những điều cấm kỵ... Cẩn thận vẫn hơn.
Azariq:
Sao vậy, có vấn đề gì không?
Azariq:
Hừm... Loại cơ quan khổng lồ như vậy tôi đã từng đọc trong các luận văn cổ, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy hiện vật...
Mẩu Giấy Ngay Ngắn:
"Đặc điểm nhận dạng: Nhà lữ hành từ bên ngoài đến, tóc và mắt màu vàng, quần áo kỳ lạ, bên cạnh có một tiểu tinh linh biết bay..."
Mẩu Giấy Ngay Ngắn:
"Nếu có Trấn Linh, lập tức đánh cướp. Nếu không có Trấn Linh, lập tức hủy bỏ..."
Mẩu Giấy Ngay Ngắn:
"Người liên lạc: Aderfi..."
Paimon:
...!
Nhà Lữ Hành:
Là Aderfi...
Liloupar:
Ồ... Là người quen sao?
Liloupar:
Chủ nhân của ta, có lẽ cần xem xét lại những người mà chủ nhân kết bạn rồi. Đối với những kẻ này, thì ngày xưa từng có câu...
Liloupar:
"Chỉ những người có vòng sắt trên vai mới là dân sa mạc trung thành."
Liloupar:
Những tên này đã bị chúng ta dọn sạch. Chúng ta có thể quay về rồi, thưa chủ nhân.
Biên Lai Nhận Hàng:
"Đây là căn cứ cho toàn bộ chi viện và vật tư cần dùng để phục kích lần này. Để thể hiện thành ý, quà cảm ơn sẽ do Thương Đội Thú Thồ Hàng vận chuyển..."
Biên Lai Nhận Hàng:
"...Bộ lạc Tanit gửi lời cảm ơn đến bộ lạc Afiyah. Mong các vị lên đường bình an, hương liệu đầy kho."
Paimon:
Ấy, đợi chút! Bộ lạc Tanit...
Nhà Lữ Hành:
Là bộ tộc của Jeht...
Paimon:
Cũng có nghĩa là... Những tên này là do họ thuê sao?
Liloupar:
Người dân sa mạc biết dùng giấy để ghi chép rồi sao? Hừm, ít nhất thì lần thức tỉnh này ta còn nhìn thấy chút gì đó mới mẻ.
Paimon:
Nhưng mà, mục đích của họ ở đây là gì chứ...
Liloupar:
Ai biết được, tóm lại những tên này là kẻ địch chắc rồi.
Liloupar:
Hừm... Nếu đã tìm thấy một phần của tờ ghi chép, thì các doanh trại khác chắc sẽ có nhiều manh mối hơn.
Paimon:
Sao cô biết các doanh trại khác sẽ có thêm manh mối chứ?
Liloupar:
Con cóc mỗi lần không thể chỉ đẻ một quả, ở nơi ẩm thấp rắn rết và bò cạp sẽ sinh sôi thành đàn.
Paimon:
Hừm, cách ẩn dụ này ghê quá đi...
Liloupar:
Tóm lại, chúng ta phải để một tên sống. Tiếp tục tiến về doanh trại phía trước nào.
Azariq:
Tôi có tìm lại những ghi chép cũ, những người từng đến đây như lính đánh thuê, người có Delusion đều không thể khởi động được thiết bị này. Nếu là các bạn thì...
Nhà Lữ Hành:
Anh vừa nhắc đến Delusion sao...?
Azariq:
Hử? Tôi có nói gì sao?... Ồ, chắc gió nóng của sa mạc mang theo rất nhiều cát bụi làm nghẹt lỗ tai bạn rồi.
Jeht:
Không sao, tôi sẽ hỗ trợ phía sau!
Jeht:
Ừm... Tuy nói là vậy, nhưng cũng phải chú ý an toàn nhé... Nếu như cảm thấy không ổn thì nhớ nói cho tôi biết.
Azariq:
Được rồi, giờ chạm vào cái máy ở giữa đại điện đi. Tôi với Jeht sẽ giữ an toàn cho cậu.
Jeht:
旅行者, nhớ chú ý an toàn nhé.
Azariq:
Rất nhiều phế tích trên đường đều có dấu vết bị phá hoại... Ở đây chắc từng diễn ra bạo loạn hoặc là chiến tranh.
Azariq:
Tôi không phải học giả nên không hiểu sự phân bố của những dấu vết này... Nhưng kết cục của thần điện dường như không được tốt đẹp cho lắm.
Jeht:
Trong sử sách, thành Gurabad bị hủy diệt là do hỏa hoạn và sự phẫn nộ của Trấn Linh...
Azariq:
Trấn Linh? Có lẽ vậy... Nhưng càng giống với bạo đồ, quân binh hoặc như bộ lạc của chúng ta... Ai mà biết được chứ?
Jeht:
Những vấn đề này để sau chúng ta nghiên cứu tiếp, giờ chúng ta vẫn nên quan tâm cái thứ này chứ nhỉ?
Azariq:
Ừm... Nói không chừng kết cấu các căn phòng khác đều là những hành lang giống nhau. Giờ chúng ta thám hiểm từng cái một xem?
Jeht:
Ừm, vậy tôi sẽ làm ký hiệu trên đường.
Paimon:
Hở, ký hiệu? Sao tôi chưa từng thấy vậy?
Jeht:
Ừm, là hương dầu được làm từ nhộng Wenut. Tôi sẽ nhỏ trên những tuyến đường đi qua, như vậy cho dù đi lạc thì mọi người cũng có thể dùng mũi để tìm được đường về.
Azariq:
Mũi của linh miêu rất thính, khi săn bắt chúng tôi đều dựa vào cô ấy đấy.
Jeht:
Bớt nói mấy câu vô dụng đó đi, Azariq!
Jeht:
Nè, cậu đừng có học tính xấu từ người khác nha...
Azariq:
Mau xem kìa!
Jeht:
Không sai, là nhiều tòa di tích khác.
Jeht:
Một quảng trường vuông vức... vách núi phía đối diện cũng xuất hiện một lối vào mới. Liệu đó có phải là nơi chúng ta cần đến không?
Azariq:
Hành trình thám hiểm phía trước nhờ vào mọi người rồi.
Jeht:
Hả? Anh không tiếp tục thám hiểm di tích cùng với chúng tôi sao?
Azariq:
Rất xin lỗi, chủ mẫu Babel chỉ ủy thác tôi giúp mọi người mở đường. Hành trình sắp tới mọi người phải tự đi rồi.
Azariq:
Jeht, tôi tin là cô có thể bảo vệ tốt bản thân và bạn bè của mình, phải không?
Jeht:
Hừm, đừng có dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi. Anh đâu phải cha mẹ của tôi đâu...
Jeht:
Tôi biết rồi... Khi quay về anh cũng phải chú ý an toàn đó.
Azariq:
Ừm, vậy tôi đi trước đây. 旅行者, nhớ chăm sóc cho Jeht nhé!
Paimon:
Hở... Sao Azariq lại đột nhiên bỏ về nhỉ, anh ấy không thám hiểm di tích với chúng ta sao...?
Jeht:
Anh ấy chỉ có thể đi đến đây thôi. Đối với người trong bộ lạc Tanit chúng tôi, phần lớn khu vực trong di tích này là vùng đất bị nguyền rủa... Người của bộ lạc rất nhạy cảm với những thứ cấm kỵ.
Jeht:
Chỉ có tôi, "một nửa người ngoài" mới không để ý những điều cấm kỵ đó, hơn nữa tôi cũng không thể để bạn bè thất vọng mà!
Paimon:
Cô còn muốn chúng tôi đưa cô đến ốc đảo gì đó nữa mà, chúng tôi sẽ giúp đến cùng!
Jeht:
Haha, cảm ơn mọi người!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta tiếp tục lên đường thôi.
Jeht:
Ừm, đừng lo lắng, phía sau cứ để tôi lo!
???:
A, là Jeht! Còn có cả khách mời, mọi người quả nhiên ở đây!
Jeht:
"Quả nhiên"? Anh đang lôi kéo làm quen sao? Không thấy chúng tôi rất bận à? Tốt nhất đừng có mà cản đường!
Tín Sứ:
Hả, không phải vậy... Thực ra... tôi đến là để đưa tin của chủ mẫu Babel, chủ mẫu có việc khẩn cấp tìm cô... muốn cô... về doanh trại... trước.
Jeht:
Cái này... cái kia... có vấn đề gì với cái lưỡi của anh sao? Có cần tôi giúp anh cắt ngắn đi không! Chủ mẫu Babel còn nói gì?
Tín Sứ:
Chủ mẫu muốn thương lượng riêng với cô... Xin lỗi, tôi không biết tâm trạng của cô đang không tốt...
Jeht:
Tâm trạng không tốt? Giờ rất tốt là đằng khác! Tôi còn muốn kể cho chủ mẫu Babel biết là chúng tôi đã tìm được "Người Mẹ Trấn Linh" rồi đấy.
Jeht:
Tôi rất vui và tôi cá là cô ấy cũng thế! "Chủ nhân" của cô ấy cũng hài lòng khi có một kẻ nô tài mới phải không, 旅行者?
Nhà Lữ Hành:
...
Jeht:
...
Jeht:
Chủ mẫu Babel tìm tôi có chút việc, vậy nên tôi đi trước đây. Rất xin lỗi vì không thể làm tròn trách nhiệm, thưa hoàng tử 旅行者.
Jeht:
Chúng ta đi, đến gặp chủ mẫu Babel thôi.
Tín Sứ:
Ừm... Ừm được, còn các vị khách của bộ lạc, xin hãy men theo hẻm núi này để quay về doanh trại của Tanit nhé.
Liloupar:
...
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Liloupar:
Không có gì, chỉ cảm thấy... đứa trẻ này thật thú vị.
Paimon:
Có điều, Jeht hình như giận lắm thì phải...
Paimon:
Ồ... Cô ấy chắc sẽ không ghen tức... với một chiếc bình chứ nhỉ?
Liloupar:
Ngươi đang lấy "một chiếc bình" ra để làm đơn vị đo lường sao? Hừm... cũng có khả năng.
Liloupar:
Cho dù thế nào thì đây cũng là đứa trẻ ngoan. Có thể tin tưởng được... tuy có hơi ngốc chút thôi.
Liloupar:
Cậu xem, đó là lý do ta ngày càng thích cậu đấy, chủ nhân của ta.
Paimon:
Cái cách cô nói mới thật đáng sợ đó...
Azariq:
Chúng tôi ở đây! Mau qua ngồi ăn chút đồ đi, 旅行者.
Jeht:
...
Paimon:
Xin chào, Azariq, Jeht!
Nhà Lữ Hành:
Đã một lúc không gặp nhau rồi!
Azariq:
Haha, cũng không lâu lắm! Thấy mọi người bình an là vui rồi, Jeht cũng rất thích hai người! Chúng tôi vừa rồi còn nhắc đến đấy.
Paimon:
Hả? Hai người vừa nãy đang nói gì?
Nhà Lữ Hành:
Jeht vẫn đang giận sao?
Azariq:
Hử? Giận...?
Jeht:
...
Azariq:
À! Cô ấy nói là đã cãi nhau chút đỉnh với các bạn. Các bạn biết đấy, Jeht ăn nói thì mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra lại không giỏi thể hiện cảm xúc của mình đâu, haha!
Azariq:
Nhưng 旅行者 cũng vậy. Jeht rất lo lắng cho sự an toàn của cậu, cậu nên quan tâm đến ý kiến của cô ấy mới đúng.
Jeht:
Không phải... Chủ yếu là do tôi thôi, xin lỗi nhé. Tôi quá trẻ con mà.
Jeht:
Rõ ràng biết Liloupar là nhân tố quan trọng trong nhiệm vụ lần này, vậy mà tôi còn nổi giận với mọi người nữa...
Paimon:
Liloupar còn nói những câu kỳ lạ, có lúc dùng những ẩn dụ khá đáng sợ nữa...
Paimon:
Nhưng trong cả chặng đường thì cô ấy rất quan tâm đến chúng tôi, cảm giác như... Ừm... Không giống lắm so với những người chúng ta thường gặp trước đây, cảm giác không phải là người xấu.
Paimon:
Tóm lại... Không sao rồi, bởi vì 旅行者 rất quan trọng với Jeht phải không?
Jeht:
Đương nhiên rồi, hai người đều là bạn bè tốt nhất của tôi đấy.
Liloupar:
...
Paimon:
Chà... Sao Jeht đột nhiên lại nghiêm túc thế, chúng tôi cũng không biết nói gì bây giờ luôn...
Jeht:
Thôi mà! Không cần ngại đến vậy! Sau này tôi không giận vô cớ nữa, hai người nhớ giám sát tôi đó! Vậy được chưa!
Azariq:
Haha, như vậy mới phải chứ!
Azariq:
Đúng rồi! Còn về "Người Mẹ Trấn Linh"... thứ đó vẫn ở bên cạnh cậu phải không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đúng vậy, đang ở bên tôi.
Jeht:
Azariq! Chủ mẫu Babel không phải đã dặn chúng ta không được tùy ý hỏi về thứ này sao...
Azariq:
Không sao đâu Jeht! Chí ít thì tôi cũng dẫn dắt mọi người đi được nửa chặng đường, đều là người một nhà cả mà!
Liloupar:
Người một nhà? Cũng chưa chắc đâu.
Azariq:
Hả? Chiếc bình biết nói!
Liloupar:
Thứ vô lễ! Nếu đã không nhận ra là ai thì câm miệng cho rồi!
Azariq:
Hừ, tên này cũng dữ phết... Đây chính là "Người Mẹ Trấn Linh" sao?
Liloupar:
Tốt nhất là ngươi nên cẩn thận với chiếc lưỡi của mình, tên nô tài sa mạc!
Jeht:
Vị này là Azariq, là anh em của tôi trong bộ tộc Tanit!
Liloupar:
Hừm... Không tệ, cũng rắn chắc lắm. Chỉ tội não ngắn với hơi lắm mồm.
Jeht:
Hừ... Làm thế nào để nói chuyện với tên này mà mình không sôi máu đây trời...
Nhà Lữ Hành:
Làm quen là được...
Paimon:
Rõ ràng trước kia Jeht thấy Benben rất đáng yêu! Thôi thì cứ coi cô ấy như Benben biết nói chuyện nhé? Đều là món đồ biết bay cả mà! Hihi.
Azariq:
Haha, không sao! Đã là "Trấn Linh" trong truyền thuyết thì ăn nói hà khắc một chút cũng không vấn đề gì.
Azariq:
Tóm lại, thấy cô ấy chung nhóm với chúng ta là tôi yên tâm hơn rồi!
Liloupar:
Các người...? "Một nhóm"? Là ta nghe nhầm sao?
Liloupar:
Rất xin lỗi, ta không bao giờ chung "một nhóm" với những kẻ đối xử với chủ nhân theo kiểu hai mặt như thế.
Azariq:
...
Jeht:
...
Liloupar:
Chủ nhân của ta tin ngươi, chắc chắn là có lý do riêng của mình. Nhưng ta sẽ luôn quan sát ngươi đó, Azariq.
Jeht:
Haiz... Xin lỗi, Trấn Linh là như vậy đó.
Azariq:
...Không sao.
Azariq:
À... Đúng rồi, trong khoảng thời gian mọi người không ở bên nhau thì có gặp chuyện gì không? Tôi rất tò mò đó.
Jeht:
Ừm, tôi cũng vậy, tôi có bỏ qua điều gì không?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này thì...
Các bạn kể cho Jeht và Azariq nghe về việc bị tập kích khi đi qua hẻm núi, và chuyện Aderfi rời bỏ doanh trại...
Jeht:
...
Jeht:
Kẻ phản bội cùng với đồng phạm từ các bộ tộc khác sao... Chắc cùng một nhóm với những kẻ mà tôi từng truy đuổi nhỉ... Có lẽ chúng cấu kết với những kẻ từ bên ngoài đến như Fatui.
Paimon:
Ơ...?
Azariq:
Không hổ danh là Jeht, từ những thông tin ít ỏi như vậy mà cũng có thể phán đoán được kẻ địch là ai.
Jeht:
Điều này không khó. Thời gian gần đây tôi luôn giúp chủ mẫu theo dõi và... loại bỏ những kẻ phản đồ, vì vậy mới có thể dễ dàng đoán được quy luật hành động và hành tung của chúng.
Jeht:
Hơn nữa trước kia mỗi khi cha thám hiểm, cũng từng tiếp xúc với những người từ phương bắc xuống tự xưng là "Fatui"... Nên mấy tên này không lạ gì với tôi.
Jeht:
Chỉ là... khi đó tôi giận cậu quá nên không để ý những tên đó thôi... Xin lỗi, là do tôi thiếu trách nhiệm...
Paimon:
Chuyện này bỏ qua một bên đi, cũng không phải do lỗi của cô...
Azariq:
Ừm, Jeht cũng không cần tự trách bản thân mình đâu. Bọn chúng dường như nhận mệnh lệnh đặc biệt không tấn công cô, nên cô buông lơi cảnh giác là điều dễ hiểu.
Jeht:
Nhưng mà Aderfi... lại trốn mất rồi, điều này chứng tỏ hắn ta là kẻ phản bội. Những kẻ làm trái quyền lợi và tấn công khách đều không đáng được Tanit cảm thông.
Jeht:
Xin bảo đảm với 旅行者, chúng tôi sẽ bắt được tên này. Hắn ta không thoát được sự phán xét của chủ mẫu đâu.
Azariq:
...
Paimon:
Ồ... Jeht lại nghiêm túc rồi!
Jeht:
Sao nào, bộ trước kia tôi không nghiêm túc sao!
Azariq:
Haha, Jeht bé nhỏ ngày càng giống người trong bộ lạc rồi.
Jeht:
Ý gì vậy... Bộ tôi không phải người trong bộ lạc sao?
Azariq:
Tôi không có ý vậy, chỉ là cảm thấy vui khi cô quan tâm đến bạn bè thôi.
Jeht:
Đây cũng là việc của bộ tộc...
Azariq:
Ừm... Bây giờ những người bên ngoài hoạt động trên sa mạc ngày càng nhiều, trong bộ tộc cũng dần thay lòng... Khi sự can thiệp của người ngoài càng lúc càng nhiều, thì lòng dạ con người cũng sẽ thay đổi.
Azariq:
Là cánh tay của chủ mẫu Babel, chúng ta càng phải quan tâm đến những sự việc như vậy.
Jeht:
Ừm.
Azariq:
Ngoài ra, còn một việc nữa. Mùa Wenut đến rồi, sa mạc lại xuất hiện nhiều đường hầm do chúng đào lên.
Azariq:
Những nơi như vậy rất nguy hiểm, tiếp tục thám hiểm nhất định phải chú ý an toàn, không được đến quá gần đường hầm.
Jeht:
...Chỉ là Wenut thôi mà? Chúng ta chẳng phải thường xuyên đi săn bắt sao, chúng thì có gì mà nguy hiểm chứ.
Azariq:
Nhưng cũng không được xem thường!
Jeht:
Ừm, biết rồi!
Nhà Lữ Hành:
Wenut là gì vậy?
Jeht:
Hử? Wenut sao? Chúng tôi mỗi năm đều đi bắt chúng, sau đó dùng mỡ để tạo ra hương liệu. Tuy hương liệu tạo ra không nhiều, nhưng bán rất được giá.
Azariq:
Vậy nên chúng tôi cũng xem như dư dả, chỉ cần kiểm soát bãi săn bắt Wenut, chăn thả trong thời gian dài thì vẫn có triển vọng.
Jeht:
Người trong thành rất thích loại hương liệu cay nồng này. Hừm, nhưng đối với người dân sa mạc thì lại khác... Chúng tôi còn phải săn bắt những loài động vật khác nữa, mùi của Wenut rất khó chịu, sẽ làm các động vật khác bỏ chạy.
Azariq:
Nên những người làm hương liệu của bộ tộc sẽ không tham gia săn bắt, cũng không làm sát thủ.
Jeht:
So với Wenut trưởng thành thì mùi của nhộng Wenut êm dịu hơn nhiều. Chúng tôi thường xuyên dùng chúng để đánh dấu mùi, tránh việc bản thân bị lạc trong các hang động hoặc di tích...
Azariq:
Haha, trước kia Jeht cũng từng dùng trong phế tích thành Gurabad đấy.
Paimon:
Ồ... Nhưng chúng rất nguy hiểm đúng không?
Jeht:
Không nguy hiểm...
Azariq:
Nhưng đối với những người đến từ bên ngoài như các bạn thì có thể rất đáng ngại.
Jeht:
Nhưng không sao, chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người!
Liloupar:
Hì...
Paimon:
Hả? Cô cười gì vậy?
Liloupar:
Không có gì, con cháu của Apep... lại sa sút đến mức này sao...
Paimon:
Nói chứ... Liloupar vẫn chưa nói gì nhỉ.
Liloupar:
Ta còn tính hỏi mấy người có bỏ quên ai không đấy. Sao nào, muốn nghe kể chuyện sao?
Paimon:
Hihi, được đó! Miễn là cô có chuyện để kể!
Liloupar:
Hừ... Chỉ là ta chìm trong giấc ngủ quá lâu rồi nên cũng không biết chuyện đời nay... Nếu chủ nhân không chê thì ta sẽ kể những câu chuyện cổ.
Nhà Lữ Hành:
Cô cứ kể đi.
Jeht:
Không sao, tôi đã bịt tai lại rồi!
Paimon:
Tôi cũng bịt tai rồi... Ủa, đâu phải! Cô bịt tai lại làm gì chứ?
Jeht:
Trong sách nói, ngôn ngữ của Trấn Linh có ma lực, và những câu chuyện mà họ kể có sức mạnh nguyền rủa!
Liloupar:
Cô gái nhỏ à, trong sách còn nói cô như vậy rất bất lịch sự! Đừng có ngắt lời chứ.
Liloupar:
Ừm... Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ...?
Ánh trăng quét màu bạc lên những phiến đá, và làn gió đêm đem theo luồng khí lạnh khiến cho đống lửa bập bùng kêu lách tách... Hòa vào tiếng chim đêm nơi cồn cát phía xa, Trấn Linh bắt đầu kể câu chuyện cổ xưa của mình...
Là câu chuyện từ ngàn năm trước, khi ấy sa mạc không hoang tàn như bây giờ, và ốc đảo như một viên ngọc quý điểm tô bên trên đó... Khi ấy, Trấn Linh xuất hiện khắp đại lục, họ sống trong làn gió đêm và dòng cát chảy, trong những gợn sóng của đại dương vô định, và trong tiếng róc rách của những con suối rừng nhiệt đới...
Trấn Linh không phải sinh vật thông thường, mà là bề tôi của nữ vương muôn hoa. Họ chỉ yêu "sinh mệnh", không bị trói buộc bởi tham lam và đói khát trước vật chất phàm tục... Hoa nở lại tàn, chim đến rồi đi là những thứ chi phối cảm xúc của chúng tôi... Ngoài ra, chỉ có "tên thật" mới ràng buộc được Trấn Linh...
Trong những năm tháng nữ vương của muôn hoa trị vì, chúng tôi sống trong vườn hoa xanh ngát, vô ưu vô lo, tận hưởng sự yêu quý và vỗ về của thần linh... Sau đó, tai ương ập đến, vườn hoa sụp đổ khi chủ nhân của nó ra đi... Vui mừng hóa tang thương, tốt đẹp hóa hung ác trong nỗi thống khổ tột cùng...
Vậy nên, chúng tôi nói tên thật của mình cho Al-Ahmar biết, và biến mình thành nô bộc... Cũng bởi ngài đã hứa tìm cho chúng tôi người bạn đồng hành vĩnh hằng, cũng là chủ nhân thực sự của chúng tôi. Giữ vững niềm hy vọng và tin tưởng vô căn cứ, tự nguyện đánh đổi tự do, chọn chiếc bình bạc làm nhà lao và phục vụ cho vương quốc của ngài... Nhưng cái đã mất không thể nào quay lại được nữa.
Hơn nữa, đừng nghĩ đám Trấn Linh chúng tôi là bậc nô tài hèn hạ. Chỉ có sự yêu quý thực sự mới khiến Trấn Linh dâng hiến "tên thật" của mình. Tình yêu sâu đậm với nữ vương của muôn hoa đã khiến họ nương thân nơi sa mạc. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy một lần nữa, đối mặt với đủ mọi chuyện của thế giới cằn cỗi này, lại khiến Trấn Linh tính tình quái gở đã phải lòng người chăn cừu...
Liloupar:
A... Cậu tỉnh rồi...
Nhà Lữ Hành:
Người chăn cừu...
Liloupar:
Không phải nói cậu... Nhưng cậu rất giống với anh ấy, chủ nhân của ta. Rất giống với anh ấy của trước kia.
Jeht:
...
Liloupar:
Sao vậy, ghen à?
Jeht:
Không có, chỉ là cảm thấy câu chuyện rất quen thuộc thôi...
Liloupar:
Vì đây là chuyện từng diễn ra, nên có thể vẫn còn tái diễn.
Jeht:
Ừm...
Liloupar:
Hừm... Đối với Trấn Linh, "yêu" là sợi xích đáng sợ, buộc những ai rơi vào trong đó phải hy sinh, cũng giống như cây nấm ký sinh trong người con bọ vậy...
Paimon:
Woa... Liloupar lại nói những ẩn dụ đáng sợ rồi!
Liloupar:
Haha, Trấn Linh không xấu hổ giống như đám người phàm vô vị, nên sẽ không thấy ngại khi nhắc đến tình yêu, hay thổ lộ với người mình thích.
Jeht:
E hèm...!
Liloupar:
Nhưng đối với Trấn Linh mà nói... Tình yêu mù quáng không chấp nhận sự phản bội. Bằng không, sẽ dẫn đến sự căm hận và báo thù điên loạn gấp ba lần.
Liloupar:
Đó là căn nguyên của trò hề đã kết thúc thành Gurabad... Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Jeht:
Nói chứ, tôi vẫn có một câu hỏi... Cô nguyện nói ra "tên thật" mà không có mục đích gì khác sao?
Liloupar:
Hửm? Haha, cảnh giác một chút là điều tốt.
Liloupar:
Ừm... Ta cần tìm kiếm một thứ. Giống như các người, ta muốn đến "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" để giải quyết việc còn dang dở.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì vậy?
Liloupar:
Giờ không phải lúc, chủ nhân của ta. Xin phép cho ta được kể trong chuyến hành trình của chúng ta.
Liloupar:
Tóm lại, ta rất may mắn khi được gặp chủ nhân.
Jeht:
Nếu mục đích giống nhau, vậy thì chúng ta phải hòa đồng với nhau nhé. Cạn ly nào?
Liloupar:
Dùng gì để cạn ly, dùng ta sao?
Paimon:
Hahahahaha!
Azariq:
Được rồi, không kể những câu chuyện kỳ dị nữa! Chúng ta chuyển sang nói những chủ đề nhẹ nhàng hơn đi.
Azariq:
Đúng rồi, 旅行者 biết chơi bài không?
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, tôi không biết.
Liloupar:
Hừm, được thôi... Nếu có trò tiêu khiển nhẹ nhàng hơn thì cũng được.
Azariq:
Vậy sao, thật đáng tiếc. Hay chúng ta kể về những hiểu biết của mình nhé!
Các bạn kể rất nhiều giai thoại, có câu chuyện mạo hiểm ly kỳ mà bản thân trải qua, cũng có những chuyện hoang đường nghe từ người khác... Cả ba nâng ly cho những chiến thắng cũ, cười hả hê trước những câu chuyện lố bịch, thương cảm cho những câu chuyện buồn. Và cuối cùng, Azariq luôn kể một câu chuyện hài hước để kết lại.
Khi mặt trăng lên cao nhất, Azariq kể một câu chuyện cười khá thô thiển về một con cá sấu với thú thồ hàng, và câu chuyện này đã khiến anh ta mất đi quyền được chia sẻ tấm chăn với các bạn. Jeht kể cho bạn rất nhiều câu chuyện cười... Từ lần chia tay trước đó, cuộc sống của cô ấy tại Tanit nhất định rất phong phú.
Một đêm trò chuyện chẳng mấy chốc qua đi. Khi ánh bình minh của ngày thứ hai kéo đến, các bạn nằm ngổn ngang bên cạnh đống củi đã tắt.
Paimon:
Ối... Cây cối xung quanh... đều chết khô rồi... thật không lành!
???:
Ừm... Đương nhiên là không lành rồi, có thể trách ai được cơ chứ...?
Paimon:
Ấy?! 旅行者 xem kìa, chiếc bình đó có thể nói chuyện!
???:
Ồn ào thật... Ta rất tò mò là sao ngươi có chiếc lưỡi vô dụng nhưng lại nói nhiều đến vậy đấy?
Paimon:
Ốiiii!
Nhà Lữ Hành:
Cô là "Người Mẹ Trấn Linh" sao?
???:
"Trấn Linh"? Haha... Đúng vậy, ta là một trong số đó. "Người Mẹ" ư? Ừm... Nếu như cậu không chê thì ta cũng từng làm mẹ đấy.
???:
Nhưng mà... cái tên "Người Mẹ Trấn Linh"? Đám con dân sa mạc dung tục muốn chọc cười ta sao?... Ta e rằng trò đùa này không hài hước chút nào, còn kém lắm...
Jeht:
Chúng tôi đại diện cho bộ lạc Tanit đến đây bái kiến. Xin hãy giúp chúng tôi tìm thấy nơi Nabu Malikata chìm trong giấc ngủ sâu...
???:
Ồ, là người của sa mạc. Ta rất thích cô bé này... rất hiểu chuyện, ăn nói ý tứ và làm người khác vui.
???:
Nhưng mà... hãy lùi lại đi, ta chỉ nói chuyện với chủ nhân của cô thôi.
Jeht:
...?
???:
Xem nào... Mùi hương lạ từ phương xa... nô bộc của sa mạc, và thú cưng biết bay...
???:
Cậu nhất định là hoàng tử phương xa lưu lạc đến đây phải không?
Liloupar:
Liloupar, hãy gọi ta là Liloupar.
Jeht:
Đợi đã, là Lilou... par... sao! Cô chính là... người được nhắc đến trong sách...!
Liloupar:
Đừng có làm ồn trước mặt chủ nhân, đồ nô tài ăn cát!
Jeht:
...!
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy là bạn của tôi!
Paimon:
Đúng vậy, Jeht không phải nô tài! Nói như vậy hơi quá rồi!
Liloupar:
Ồ... vậy sao? Cậu đúng là người thú vị mà...
Liloupar:
Haiz, nếu không phải thần phách bị phân tán khắp nơi, không thể tích tụ đủ sức mạnh thì... ta đã biến thành đủ hình thái đẹp để lấy lòng cậu rồi.
Liloupar:
Bất luận là vũ nữ hay thiếu niên, la hán hay dạ xoa... Thậm chí là quái thú tuyệt đẹp tan biến trong ánh trăng... Ta đều có thể hóa thân và khiến chủ nhân hài lòng...
Jeht:
Chủ nhân...?
Liloupar:
Chủ nhân mà ta sẵn sàng giao phó tên thật của mình. Ta từng có một chủ nhân như vậy... Mà giờ đây, ta dường như nhìn thấy được hình bóng của ngài.
Jeht:
Ý là... Đợi chút!
Nhà Lữ Hành:
Tôi không hiểu cô đang nói gì.
Jeht:
Ý của cô ấy chính là... Phương thức ràng buộc giữa con người và Trấn Linh là dùng "tên thật" làm khế ước. Chỉ cần nắm được "tên thật", thì sẽ có thể tùy ý điều khiển Trấn Linh.
Liloupar:
Ừm, một cư dân sa mạc có học thức? Nô tài của cậu hiếm có đấy.
Jeht:
Nhưng mà... người dùng khế ước này liên kết với Trấn Linh phần lớn đều bị Trấn Linh báo thù vô cùng khủng khiếp... Là do Trấn Linh là giống loài căm hận con người.
Liloupar:
"Căm hận"? Dùng từ nặng thật!
Paimon:
Đợi đã... vậy những điều Jeht nói không đúng sao?
Liloupar:
Ngươi có "thù hận" độc trùng hay cóc không?
Paimon:
Ơ...
Jeht:
Hơn nữa tên của cô ấy là Liloupar, trùng với tên ác linh dùng mật ngọt dìm chết Ormazd, vua của thành Gurabad và toàn bộ gia đình ông ấy trong truyền thuyết...
Jeht:
Sau sự kiện ấy, lịch sử của thành Gurabad chìm trong bí ẩn đen tối... Đó là những điều tôi đọc được từ trong sách.
Jeht:
Nhưng... tôi không hiểu... Chẳng lẽ Babel muốn tìm kiếm thứ nguy hiểm như thế này sao?
Liloupar:
Đúng là một câu chuyện thú vị... Thì ra trong truyền thuyết của các người, ta là kẻ như thế sao?
Liloupar:
Ngươi đang lo lắng rằng, nếu khế ước thành công, ta sẽ gây bất lợi cho chủ nhân... bạn của ngươi sao?
Liloupar:
Nhưng chẳng phải ngươi muốn tìm nơi Nabu Malikata chìm trong giấc ngủ sao? Ừm... Haha, ta sẽ không giúp ngươi hoặc là "người mẹ thủ lĩnh" của ngươi đâu...
Liloupar:
Ta không chút hứng thú nào với trò chơi chính trị của con người, cũng không tham dự vào bất kỳ âm mưu nào... Nhưng nếu vì người bạn này của ngươi, thì ta sẽ sẵn lòng dâng hiến "tên thật" để giúp sức.
Jeht:
Vậy tại sao cô lại nguyện nói ra "tên thật" cho 旅行者 biết chứ? Phải có lý do và mục đích mới đúng!
Liloupar:
Bởi vì tôi thích cậu ấy.
Paimon:
Ễ?! 旅行者 quả nhiên là được rất nhiều người yêu thích nhỉ...
Jeht:
Cô...?!
Liloupar:
Rất lạ sao? Tôi thích cậu ấy, là do mùi hương trên cơ thể cậu ấy, hơn nữa còn có mắt chọn nô bộc lẫn vật nuôi... Không hổ danh là hoàng tử.
Liloupar:
Được rồi, đừng để tôi phải phí lời nữa. Hoàng tử điện hạ, điều quan trọng nhất bây giờ là, cậu đã sẵn sàng chưa?
Paimon:
Nô bộc và thú cưng... Không lẽ là nói Jeht và tôi sao?! Cái tên này không lễ phép gì cả!
Paimon:
Tôi thấy Jeht nói đúng! Cái tên này có vấn đề, thôi thì chúng ta vứt nó đi...
Jeht:
旅行者, tôi thấy vẫn nên...
Nhà Lữ Hành:
Vì bạn bè, chút mạo hiểm này đáng là gì đâu.
Jeht:
Nhưng mà... Haiz!
Jeht:
Không sao... Nếu như cậu đã quyết định như vậy thì...
Liloupar:
Chà... Cậu đúng là một người đáng yêu.
Liloupar:
Vậy thì, hoàng tử điện hạ hãy áp ta vào tai và cho phép ta được trao "tên thật" của mình cho cậu...
Paimon:
旅行者...
Nhà Lữ Hành:
Không cần lo lắng cho tôi.
Jeht:
Nếu cậu đã nói vậy...
Nhà Lữ Hành:
(Làm theo những gì Liloupar nói.)
Bạn đưa bình ma áp sát vào tai... Cùng với tiếng cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát bỗng thủ thỉ bên cạnh... Thứ mà cô ấy kể khó đoán như gió đêm, nhưng bạn vẫn ghi nhớ từng chữ một. Sau đó, giọng nói biến mất, chỉ để lại cảm giác lạnh lẽo... Giống như nụ hôn của rắn độc.
Liloupar:
Khế ước thành công rồi. Ta sẽ luôn bảo vệ cậu tránh khỏi sự xâm hại của sa mạc, gió nóng, bệnh dịch và âm mưu. Ta luôn bảo vệ cậu dưới đôi cánh của mình, chủ nhân của ta.
Jeht:
...
Paimon:
Chiếc bình này cũng bay ở bên 旅行者 sao?
Liloupar:
Haha, thật đáng tiếc, nhưng đúng là vậy.
Jeht:
Nếu đã lấy được Trấn Linh thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi thôi.
Jeht:
旅行者, tôi nhìn thấy thông đạo mới rồi. Chúng ta đi bên này!
Nhà Lữ Hành:
Sao ở đây lại...
Jeht:
Không rõ nữa, cũng không quan tâm! Cậu còn muốn đi cùng tôi không?
Paimon:
Jeht sao đột nhiên tức giận rồi...
Liloupar:
Ừm... Những cô gái chưa làm mẹ bao giờ đều như vậy cả.
Paimon:
Hả?
Azariq:
Mọi người không sao chứ!
Jeht:
Vẫn... ổn.
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn, tôi không sao.
Jeht:
Ừm, không sao là được rồi.
Paimon:
Phù... Tôi thì giật cả mình...
Azariq:
...Tâm địa chấn vừa rồi chắc là ở hướng bắc, phía bên ngoài thần điện.
Jeht:
Không sai... Tôi cũng cảm nhận thấy.
Paimon:
Sao tôi không cảm nhận được gì thế...
Paimon:
Ờ nhỉ! Người biết bay đúng là cũng có phiền muộn của mình mà!
Jeht:
Chúng ta đi xem đi 旅行者! Ngoài kia chắc đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn.
Azariq:
Chúng tôi ở đây! Mau qua ngồi ăn chút đồ đi, 旅行者.
Jeht:
...
Paimon:
Xin chào, Azariq, Jeht!
Nhà Lữ Hành:
Đã một lúc không gặp nhau rồi!
Azariq:
Haha, cũng không lâu lắm! Thấy mọi người bình an là vui rồi, Jeht cũng rất thích hai người! Chúng tôi vừa rồi còn nhắc đến đấy.
Paimon:
Hả? Hai người vừa nãy đang nói gì?
Nhà Lữ Hành:
Jeht vẫn đang giận sao?
Azariq:
Hử? Giận...?
Jeht:
...
Azariq:
À! Cô ấy nói là đã cãi nhau chút đỉnh với các bạn. Các bạn biết đấy, Jeht ăn nói thì mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra lại không giỏi thể hiện cảm xúc của mình đâu, haha!
Azariq:
Nhưng 旅行者 cũng vậy. Jeht rất lo lắng cho sự an toàn của cậu, cậu nên quan tâm đến ý kiến của cô ấy mới đúng.
Jeht:
Không phải... Chủ yếu là do tôi thôi, xin lỗi nhé. Tôi quá trẻ con mà.
Jeht:
Rõ ràng biết Liloupar là nhân tố quan trọng trong nhiệm vụ lần này, vậy mà tôi còn nổi giận với mọi người nữa...
Paimon:
Liloupar còn nói những câu kỳ lạ, có lúc dùng những ẩn dụ khá đáng sợ nữa...
Paimon:
Nhưng trong cả chặng đường thì cô ấy rất quan tâm đến chúng tôi, cảm giác như... Ừm... Không giống lắm so với những người chúng ta thường gặp trước đây, cảm giác không phải là người xấu.
Paimon:
Tóm lại... Không sao rồi, bởi vì 旅行者 rất quan trọng với Jeht phải không?
Jeht:
Đương nhiên rồi, hai người đều là bạn bè tốt nhất của tôi đấy.
Liloupar:
...
Paimon:
Chà... Sao Jeht đột nhiên lại nghiêm túc thế, chúng tôi cũng không biết nói gì bây giờ luôn...
Jeht:
Thôi mà! Không cần ngại đến vậy! Sau này tôi không giận vô cớ nữa, hai người nhớ giám sát tôi đó! Vậy được chưa!
Azariq:
Haha, như vậy mới phải chứ!
Azariq:
Đúng rồi! Còn về "Người Mẹ Trấn Linh"... thứ đó vẫn ở bên cạnh cậu phải không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đúng vậy, đang ở bên tôi.
Jeht:
Azariq! Chủ mẫu Babel không phải đã dặn chúng ta không được tùy ý hỏi về thứ này sao...
Azariq:
Không sao đâu Jeht! Chí ít thì tôi cũng dẫn dắt mọi người đi được nửa chặng đường, đều là người một nhà cả mà!
Liloupar:
Người một nhà? Cũng chưa chắc đâu.
Azariq:
Hả? Chiếc bình biết nói!
Liloupar:
Thứ vô lễ! Nếu đã không nhận ra là ai thì câm miệng cho rồi!
Azariq:
Hừ, tên này cũng dữ phết... Đây chính là "Người Mẹ Trấn Linh" sao?
Liloupar:
Tốt nhất là ngươi nên cẩn thận với chiếc lưỡi của mình, tên nô tài sa mạc!
Jeht:
Vị này là Azariq, là anh em của tôi trong bộ tộc Tanit!
Liloupar:
Hừm... Không tệ, cũng rắn chắc lắm. Chỉ tội não ngắn với hơi lắm mồm.
Jeht:
Hừ... Làm thế nào để nói chuyện với tên này mà mình không sôi máu đây trời...
Nhà Lữ Hành:
Làm quen là được...
Paimon:
Rõ ràng trước kia Jeht thấy Benben rất đáng yêu! Thôi thì cứ coi cô ấy như Benben biết nói chuyện nhé? Đều là món đồ biết bay cả mà! Hihi.
Azariq:
Haha, không sao! Đã là "Trấn Linh" trong truyền thuyết thì ăn nói hà khắc một chút cũng không vấn đề gì.
Azariq:
Tóm lại, thấy cô ấy chung nhóm với chúng ta là tôi yên tâm hơn rồi!
Liloupar:
Các người...? "Một nhóm"? Là ta nghe nhầm sao?
Liloupar:
Rất xin lỗi, ta không bao giờ chung "một nhóm" với những kẻ đối xử với chủ nhân theo kiểu hai mặt như thế.
Azariq:
...
Jeht:
...
Liloupar:
Chủ nhân của ta tin ngươi, chắc chắn là có lý do riêng của mình. Nhưng ta sẽ luôn quan sát ngươi đó, Azariq.
Jeht:
Haiz... Xin lỗi, Trấn Linh là như vậy đó.
Azariq:
...Không sao.
Azariq:
À... Đúng rồi, trong khoảng thời gian mọi người không ở bên nhau thì có gặp chuyện gì không? Tôi rất tò mò đó.
Jeht:
Ừm, tôi cũng vậy, tôi có bỏ qua điều gì không?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này thì...
Các bạn kể cho Jeht và Azariq nghe về việc bị tập kích khi đi qua hẻm núi, và chuyện Aderfi rời bỏ doanh trại...
Jeht:
...
Jeht:
Kẻ phản bội cùng với đồng phạm từ các bộ tộc khác sao... Chắc cùng một nhóm với những kẻ mà tôi từng truy đuổi nhỉ... Có lẽ chúng cấu kết với những kẻ từ bên ngoài đến như Fatui.
Paimon:
Ơ...?
Azariq:
Không hổ danh là Jeht, từ những thông tin ít ỏi như vậy mà cũng có thể phán đoán được kẻ địch là ai.
Jeht:
Điều này không khó. Thời gian gần đây tôi luôn giúp chủ mẫu theo dõi và... loại bỏ những kẻ phản đồ, vì vậy mới có thể dễ dàng đoán được quy luật hành động và hành tung của chúng.
Jeht:
Hơn nữa trước kia mỗi khi cha thám hiểm, cũng từng tiếp xúc với những người từ phương bắc xuống tự xưng là "Fatui"... Nên mấy tên này không lạ gì với tôi.
Jeht:
Chỉ là... khi đó tôi giận cậu quá nên không để ý những tên đó thôi... Xin lỗi, là do tôi thiếu trách nhiệm...
Paimon:
Chuyện này bỏ qua một bên đi, cũng không phải do lỗi của cô...
Azariq:
Ừm, Jeht cũng không cần tự trách bản thân mình đâu. Bọn chúng dường như nhận mệnh lệnh đặc biệt không tấn công cô, nên cô buông lơi cảnh giác là điều dễ hiểu.
Jeht:
Nhưng mà Aderfi... lại trốn mất rồi, điều này chứng tỏ hắn ta là kẻ phản bội. Những kẻ làm trái quyền lợi và tấn công khách đều không đáng được Tanit cảm thông.
Jeht:
Xin bảo đảm với 旅行者, chúng tôi sẽ bắt được tên này. Hắn ta không thoát được sự phán xét của chủ mẫu đâu.
Azariq:
...
Paimon:
Ồ... Jeht lại nghiêm túc rồi!
Jeht:
Sao nào, bộ trước kia tôi không nghiêm túc sao!
Azariq:
Haha, Jeht bé nhỏ ngày càng giống người trong bộ lạc rồi.
Jeht:
Ý gì vậy... Bộ tôi không phải người trong bộ lạc sao?
Azariq:
Tôi không có ý vậy, chỉ là cảm thấy vui khi cô quan tâm đến bạn bè thôi.
Jeht:
Đây cũng là việc của bộ tộc...
Azariq:
Ừm... Bây giờ những người bên ngoài hoạt động trên sa mạc ngày càng nhiều, trong bộ tộc cũng dần thay lòng... Khi sự can thiệp của người ngoài càng lúc càng nhiều, thì lòng dạ con người cũng sẽ thay đổi.
Azariq:
Là cánh tay của chủ mẫu Babel, chúng ta càng phải quan tâm đến những sự việc như vậy.
Jeht:
Ừm.
Azariq:
Ngoài ra, còn một việc nữa. Mùa Wenut đến rồi, sa mạc lại xuất hiện nhiều đường hầm do chúng đào lên.
Azariq:
Những nơi như vậy rất nguy hiểm, tiếp tục thám hiểm nhất định phải chú ý an toàn, không được đến quá gần đường hầm.
Jeht:
...Chỉ là Wenut thôi mà? Chúng ta chẳng phải thường xuyên đi săn bắt sao, chúng thì có gì mà nguy hiểm chứ.
Azariq:
Nhưng cũng không được xem thường!
Jeht:
Ừm, biết rồi!
Nhà Lữ Hành:
Wenut là gì vậy?
Jeht:
Hử? Wenut sao? Chúng tôi mỗi năm đều đi bắt chúng, sau đó dùng mỡ để tạo ra hương liệu. Tuy hương liệu tạo ra không nhiều, nhưng bán rất được giá.
Azariq:
Vậy nên chúng tôi cũng xem như dư dả, chỉ cần kiểm soát bãi săn bắt Wenut, chăn thả trong thời gian dài thì vẫn có triển vọng.
Jeht:
Người trong thành rất thích loại hương liệu cay nồng này. Hừm, nhưng đối với người dân sa mạc thì lại khác... Chúng tôi còn phải săn bắt những loài động vật khác nữa, mùi của Wenut rất khó chịu, sẽ làm các động vật khác bỏ chạy.
Azariq:
Nên những người làm hương liệu của bộ tộc sẽ không tham gia săn bắt, cũng không làm sát thủ.
Jeht:
So với Wenut trưởng thành thì mùi của nhộng Wenut êm dịu hơn nhiều. Chúng tôi thường xuyên dùng chúng để đánh dấu mùi, tránh việc bản thân bị lạc trong các hang động hoặc di tích...
Azariq:
Haha, trước kia Jeht cũng từng dùng trong phế tích thành Gurabad đấy.
Paimon:
Ồ... Nhưng chúng rất nguy hiểm đúng không?
Jeht:
Không nguy hiểm...
Azariq:
Nhưng đối với những người đến từ bên ngoài như các bạn thì có thể rất đáng ngại.
Jeht:
Nhưng không sao, chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người!
Liloupar:
Hì...
Paimon:
Hả? Cô cười gì vậy?
Liloupar:
Không có gì, con cháu của Apep... lại sa sút đến mức này sao...
Paimon:
Nói chứ... Liloupar vẫn chưa nói gì nhỉ.
Liloupar:
Ta còn tính hỏi mấy người có bỏ quên ai không đấy. Sao nào, muốn nghe kể chuyện sao?
Paimon:
Hihi, được đó! Miễn là cô có chuyện để kể!
Liloupar:
Hừ... Chỉ là ta chìm trong giấc ngủ quá lâu rồi nên cũng không biết chuyện đời nay... Nếu chủ nhân không chê thì ta sẽ kể những câu chuyện cổ.
Nhà Lữ Hành:
Cô cứ kể đi.
Jeht:
Không sao, tôi đã bịt tai lại rồi!
Paimon:
Tôi cũng bịt tai rồi... Ủa, đâu phải! Cô bịt tai lại làm gì chứ?
Jeht:
Trong sách nói, ngôn ngữ của Trấn Linh có ma lực, và những câu chuyện mà họ kể có sức mạnh nguyền rủa!
Liloupar:
Cô gái nhỏ à, trong sách còn nói cô như vậy rất bất lịch sự! Đừng có ngắt lời chứ.
Liloupar:
Ừm... Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ...?
Ánh trăng quét màu bạc lên những phiến đá, và làn gió đêm đem theo luồng khí lạnh khiến cho đống lửa bập bùng kêu lách tách... Hòa vào tiếng chim đêm nơi cồn cát phía xa, Trấn Linh bắt đầu kể câu chuyện cổ xưa của mình...
Là câu chuyện từ ngàn năm trước, khi ấy sa mạc không hoang tàn như bây giờ, và ốc đảo như một viên ngọc quý điểm tô bên trên đó... Khi ấy, Trấn Linh xuất hiện khắp đại lục, họ sống trong làn gió đêm và dòng cát chảy, trong những gợn sóng của đại dương vô định, và trong tiếng róc rách của những con suối rừng nhiệt đới...
Trấn Linh không phải sinh vật thông thường, mà là bề tôi của nữ vương muôn hoa. Họ chỉ yêu "sinh mệnh", không bị trói buộc bởi tham lam và đói khát trước vật chất phàm tục... Hoa nở lại tàn, chim đến rồi đi là những thứ chi phối cảm xúc của chúng tôi... Ngoài ra, chỉ có "tên thật" mới ràng buộc được Trấn Linh...
Trong những năm tháng nữ vương của muôn hoa trị vì, chúng tôi sống trong vườn hoa xanh ngát, vô ưu vô lo, tận hưởng sự yêu quý và vỗ về của thần linh... Sau đó, tai ương ập đến, vườn hoa sụp đổ khi chủ nhân của nó ra đi... Vui mừng hóa tang thương, tốt đẹp hóa hung ác trong nỗi thống khổ tột cùng...
Vậy nên, chúng tôi nói tên thật của mình cho Al-Ahmar biết, và biến mình thành nô bộc... Cũng bởi ngài đã hứa tìm cho chúng tôi người bạn đồng hành vĩnh hằng, cũng là chủ nhân thực sự của chúng tôi. Giữ vững niềm hy vọng và tin tưởng vô căn cứ, tự nguyện đánh đổi tự do, chọn chiếc bình bạc làm nhà lao và phục vụ cho vương quốc của ngài... Nhưng cái đã mất không thể nào quay lại được nữa.
Hơn nữa, đừng nghĩ đám Trấn Linh chúng tôi là bậc nô tài hèn hạ. Chỉ có sự yêu quý thực sự mới khiến Trấn Linh dâng hiến "tên thật" của mình. Tình yêu sâu đậm với nữ vương của muôn hoa đã khiến họ nương thân nơi sa mạc. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy một lần nữa, đối mặt với đủ mọi chuyện của thế giới cằn cỗi này, lại khiến Trấn Linh tính tình quái gở đã phải lòng người chăn cừu...
Liloupar:
A... Cậu tỉnh rồi...
Nhà Lữ Hành:
Người chăn cừu...
Liloupar:
Không phải nói cậu... Nhưng cậu rất giống với anh ấy, chủ nhân của ta. Rất giống với anh ấy của trước kia.
Jeht:
...
Liloupar:
Sao vậy, ghen à?
Jeht:
Không có, chỉ là cảm thấy câu chuyện rất quen thuộc thôi...
Liloupar:
Vì đây là chuyện từng diễn ra, nên có thể vẫn còn tái diễn.
Jeht:
Ừm...
Liloupar:
Hừm... Đối với Trấn Linh, "yêu" là sợi xích đáng sợ, buộc những ai rơi vào trong đó phải hy sinh, cũng giống như cây nấm ký sinh trong người con bọ vậy...
Paimon:
Woa... Liloupar lại nói những ẩn dụ đáng sợ rồi!
Liloupar:
Haha, Trấn Linh không xấu hổ giống như đám người phàm vô vị, nên sẽ không thấy ngại khi nhắc đến tình yêu, hay thổ lộ với người mình thích.
Jeht:
E hèm...!
Liloupar:
Nhưng đối với Trấn Linh mà nói... Tình yêu mù quáng không chấp nhận sự phản bội. Bằng không, sẽ dẫn đến sự căm hận và báo thù điên loạn gấp ba lần.
Liloupar:
Đó là căn nguyên của trò hề đã kết thúc thành Gurabad... Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Jeht:
Nói chứ, tôi vẫn có một câu hỏi... Cô nguyện nói ra "tên thật" mà không có mục đích gì khác sao?
Liloupar:
Hửm? Haha, cảnh giác một chút là điều tốt.
Liloupar:
Ừm... Ta cần tìm kiếm một thứ. Giống như các người, ta muốn đến "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" để giải quyết việc còn dang dở.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì vậy?
Liloupar:
Giờ không phải lúc, chủ nhân của ta. Xin phép cho ta được kể trong chuyến hành trình của chúng ta.
Liloupar:
Tóm lại, ta rất may mắn khi được gặp chủ nhân.
Jeht:
Nếu mục đích giống nhau, vậy thì chúng ta phải hòa đồng với nhau nhé. Cạn ly nào?
Liloupar:
Dùng gì để cạn ly, dùng ta sao?
Paimon:
Hahahahaha!
Azariq:
Được rồi, không kể những câu chuyện kỳ dị nữa! Chúng ta chuyển sang nói những chủ đề nhẹ nhàng hơn đi.
Azariq:
Đúng rồi, 旅行者 biết chơi bài không?
Liloupar:
Biết.
Nhà Lữ Hành:
Sao cô biết được...
Liloupar:
Bởi vì ta muốn xem.
Azariq:
Haha, được thôi! Để tôi được mở rộng tầm mắt nào!
Yuften:
Xin chào, khách quý... của Tanit.
Yuften:
Bạn muốn làm, làm gì ở bộ lạc đều được, cứ, cứ tự nhiên nhé...
Yuften:
Trồng trọt, cho, cho cá sấu ăn. Có lúc thì làm đồ, đồ tể, da và thịt cá sấu, rất hữu dụng.
Yuften:
Do ở đây, có nước suối sạch quanh năm, thích hợp để nuôi cá sấu. Cho, cho nên chúng tôi hay sống ở đây.
Yuften:
Nuôi cá sấu dễ, lại còn thu hoạch được nhiều da và thịt. Nhưng trồng, trồng trọt thì rất, rất khó...
Nhà Lữ Hành:
Mọi người vẫn còn trồng trọt sao?
Yuften:
Chỉ là... thử nghiệm thôi. Chủ mẫu Babel có mời một số người ngoài đến, đến để đưa "Kiến Thức Màu Mỡ" cho chúng tôi, lại còn mang đến rất nhiều sách cũ trong thành nữa...
Yuften:
Chúng tôi đã thử, thử trồng trọt dựa, dựa theo những gì sách viết.
Yuften:
Nhưng ốc đảo trong hẻm núi quá hẹp và thiếu chất dinh dưỡng, cần phải nghĩ cách để, để đất đai màu mỡ hơn.
Nhà Lữ Hành:
Về "Kiến Thức Màu Mỡ"...
Yuften:
Người ngoài không muốn tiết lộ công thức, cho nên nếu chúng tôi muốn để đất đai màu, màu mỡ hơn thì phải dựa vào nhà cung cấp, như vậy không tốt.
Yuften:
Cho, cho nên chủ mẫu Babel muốn tôi, tôi nghiên cứu, làm thế nào để làm, làm ra "Kiến Thức Màu Mỡ" cho chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Không làm phiền nữa.
Yuften:
Không, không sao, cứ lấy vài phần thịt cá sấu khô nhé, ở bên cạnh tôi đây...
Masseira:
Haha, là cậu sao... người trẻ tuổi, nghe nói cậu và Jeht cùng tiến vào thành phố bị nguyền rủa, cậu hỏi tôi làm sao biết được ư?
Masseira:
Thợ săn có chim ưng và chó săn làm mắt và tai. Nhưng mà, người trẻ tuổi à, tôi phải nhắc cậu rằng, từ "nguyền rủa" không phải ngẫu nhiên mà có đâu.
Masseira:
Bên trong chiếc bánh mì bọc vàng ẩn chứa nọc độc khiến cho tất cả mọi người phải điên cuồng.
Masseira:
Nói không chừng lần này cũng vậy, con mồi vì quá tham ăn mà rơi vào cạm bẫy và không ai thoát được, haha...
Yuften:
Xin chào, khách quý... của Tanit.
Yuften:
Bạn muốn làm, làm gì ở bộ lạc đều được, cứ, cứ tự nhiên nhé...
Yuften:
Trồng trọt, cho, cho cá sấu ăn. Có lúc thì làm đồ, đồ tể, da và thịt cá sấu, rất hữu dụng.
Yuften:
Do ở đây, có nước suối sạch quanh năm, thích hợp để nuôi cá sấu. Cho, cho nên chúng tôi hay sống ở đây.
Yuften:
Nuôi cá sấu dễ, lại còn thu hoạch được nhiều da và thịt. Nhưng trồng, trồng trọt thì rất, rất khó...
Nhà Lữ Hành:
Mọi người vẫn còn trồng trọt sao?
Yuften:
Chỉ là... thử nghiệm thôi. Chủ mẫu Babel có mời một số người ngoài đến, đến để đưa "Kiến Thức Màu Mỡ" cho chúng tôi, lại còn mang đến rất nhiều sách cũ trong thành nữa...
Yuften:
Chúng tôi đã thử, thử trồng trọt dựa, dựa theo những gì sách viết.
Yuften:
Nhưng ốc đảo trong hẻm núi quá hẹp và thiếu chất dinh dưỡng, cần phải nghĩ cách để, để đất đai màu mỡ hơn.
Nhà Lữ Hành:
Về "Kiến Thức Màu Mỡ"...
Yuften:
Người ngoài không muốn tiết lộ công thức, cho nên nếu chúng tôi muốn để đất đai màu, màu mỡ hơn thì phải dựa vào nhà cung cấp, như vậy không tốt.
Yuften:
Cho, cho nên chủ mẫu Babel muốn tôi, tôi nghiên cứu, làm thế nào để làm, làm ra "Kiến Thức Màu Mỡ" cho chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Không làm phiền nữa.
Yuften:
Không, không sao, cứ lấy vài phần thịt cá sấu khô nhé, ở bên cạnh tôi đây...
Masseira:
Haha, là cậu sao... người trẻ tuổi, nghe nói cậu và Jeht cùng tiến vào thành phố bị nguyền rủa, cậu hỏi tôi làm sao biết được ư?
Masseira:
Thợ săn có chim ưng và chó săn làm mắt và tai. Nhưng mà, người trẻ tuổi à, tôi phải nhắc cậu rằng, từ "nguyền rủa" không phải ngẫu nhiên mà có đâu.
Masseira:
Bên trong chiếc bánh mì bọc vàng ẩn chứa nọc độc khiến cho tất cả mọi người phải điên cuồng.
Masseira:
Nói không chừng lần này cũng vậy, con mồi vì quá tham ăn mà rơi vào cạm bẫy và không ai thoát được, haha...
Một đêm đánh bài tâm sự chẳng mấy chốc qua đi. Khi ánh bình minh của ngày thứ hai kéo đến, các bạn nằm ngổn ngang bên cạnh đống củi đã tắt.
Một đêm đánh bài tâm sự chẳng mấy chốc qua đi. Khi ánh bình minh của ngày thứ hai kéo đến, các bạn nằm ngổn ngang bên cạnh đống củi đã tắt.
Azariq:
Sao thế 旅行者, đừng có đứng im như vậy chứ, mau qua đó chơi bài đi. Yên tâm, tôi sẽ không cười nếu cậu chơi dở tệ đâu.
Azariq:
Mau lên nào, qua đây đi!
Jeht:
Ha, để tôi xem nếu anh thua 旅行者 thì sẽ thế nào?
Babel:
Mọi người quay về rồi! 旅行者 và Paimon.
Babel:
Hãy để ta tiếp đón mọi người, Jeht và Azariq cũng đang đợi các vị.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đã đem thứ mà cô cần về đây.
Babel:
Jeht đã nói qua với ta rồi, cảm ơn các vị đã giúp.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi bị phục kích khi đến hẻm núi.
Babel:
...Cái gì? Cậu nói sao?
Paimon:
Trên đường chúng tôi trở về đã bị lính của các người tấn công! Rất nhiều người mai phục ở hẻm núi để tiếp chúng tôi.
Paimon:
Quả là đáng sợ! Cô có biết lý do không?
Babel:
...
Babel:
Không, ta cũng không có manh mối gì.
Babel:
Những kẻ lưu vong như phản đồ và người rời bỏ bộ lạc cản đường cướp bóc thì rất bình thường, nhưng dám mai phục ở hẻm núi nơi đây... thì đúng là không xem chúng tôi ra gì.
Nhà Lữ Hành:
Việc này liên quan đến Aderfi.
Babel:
Hả, là sao...?
Paimon:
Ừm! Chúng tôi phát hiện ra thứ này!
Các bạn đưa ghi chép của Aderfi cho Babel...
Babel:
Đây là bút tích của Aderfi... Trong khế ước có tên của hắn ta. Vậy ra Aderfi chính là phản đồ.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà... Nếu anh ta bị gài bẫy thì sao?
Babel:
Vậy thì hắn ta dùng tên của mình để bôi nhọ danh tiếng của Tanit, cũng phải chấp nhận hình phạt cho tội lỗi của mình.
Babel:
Chỉ có điều... Hắn ta đã sớm rời khỏi doanh trại, còn nói là đi nhập hàng từ bên ngoài... Ta xin lỗi vì đã không đề cao cảnh giác.
Babel:
Nhưng ta sẽ trục xuất tên phản đồ đáng ghét này, cấm hắn quay trở lại khu vực săn bắt của Tanit... Trừ khi chấp nhận làm phạm nhân đeo xiềng xích bị áp giải về.
Babel:
Hai vị cứ yên tâm, ta sẽ thay mặt bộ lạc Tanit điều tra rõ sự việc lần này và hứa không để những chuyện tương tự xảy ra.
Babel:
Còn về "Người Mẹ Trấn Linh"... Ta có thể gặp cô ấy không?
Babel:
Đại nhân Liloupar đáng kính, người là bề tôi yêu quý của Nabu Malikata, đấng sáng tạo của thành Gurabad, kẻ tù tội vĩnh hằng của Ay-Khanoum... Kẻ phàm nhân Babel của bộ lạc Tanit này xin được cầu kiến.
Liloupar:
Hửm...? Đang gọi ta sao? Ta không nhớ được nhiều tên như vậy.
Babel:
Đúng vậy, chúng tôi chỉ hy vọng đại nhân Liloupar có thể dẫn đường cho bộ lạc tiến đến "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" yết kiến nữ vương đang ngủ say.
Liloupar:
Buồn ngủ quá... Chủ nhân của ta, cậu gọi ta dậy là để gặp tên nô tài này sao? Sao cậu lại thích gặp những kẻ thô lỗ sống ở sa mạc này vậy...
Liloupar:
Vậy thì, Babel, nhảy một điệu đi? Khiến ta hài lòng, không biết chừng ta sẽ có thể thực hiện ba nguyện vọng của ngươi đấy.
Babel:
...
Liloupar:
Hửm? Sao vậy? Ồ xin lỗi nhé, ngươi là mẹ của cả bộ lạc mà! Haha!
Liloupar:
Thất lễ rồi. Ta nhìn thấy sự phục tùng hiện rõ trên hai hàng lông mày của ngươi, nên chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ nhảy múa, làm vui lòng bọn ta của ngươi mà thôi.
Babel:
Tôi là nô bộc, nguyện nghe theo sự sắp xếp của người. Tôi tuân theo mọi di mệnh của "Nữ Vương Ốc Đảo" Nabu Malikata cao quý, kính cẩn nghiêng mình, không dám làm trái.
Liloupar:
Ha! Ta thì đương nhiên sẽ không vô lễ như vậy! Ngươi không cần phải ân cần thế đâu, giờ ta đã có chủ nhân của mình, cũng không muốn nhận thêm nô tài, e rằng tính toán của ngươi đã uổng công rồi.
Babel:
...
Paimon:
(Chủ mẫu Babel mà cũng chịu khom lưng như vậy sao...)
Liloupar:
Còn nhiều thứ mà ngươi không biết lắm!
Liloupar:
Chủ nhân của ta ơi, nếu đã phó thác tên thật cho cậu thì ta chỉ nghe theo sự sai bảo của cậu thôi.
Liloupar:
Cậu quyết định đi, ta không nói thêm lời nào với đám dân sa mạc bẩn thỉu này nữa.
Babel:
"Chủ nhân"...? "Chủ nhân" của người...?
Liloupar:
Đúng vậy, chính là vị hoàng tử này, ngươi có thể không cần phải quỳ.
Babel:
...
Paimon:
(Thôi nào... Bớt nói vài lời đi! Sắc mặt của cô ấy thay đổi rồi đấy...!)
Babel:
Tôi hiểu rồi, vậy thì... 旅行者, có thể giúp chúng tôi không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ giúp mọi người đến "Ốc Đảo Vĩnh Hằng".
Liloupar:
Nếu đây là lựa chọn của cậu, vậy ta xin tuân theo.
Liloupar:
Vậy thì... ta sẽ giúp! Hợp tác vui vẻ nhé, nữ nhân sa mạc!
Liloupar:
Nhưng nữ nhân sa mạc, để ta cảnh báo trước. Ngoại trừ cái chết ra, thì không có thứ gì có thể phá bỏ được khế ước dùng "tên thật" để ký kết đâu.
Liloupar:
Vì sự an nguy của chủ nhân, ta sẽ luôn quan sát ngươi... Đừng nghĩ ngươi sẽ có tư cách khống chế ta.
Babel:
...Tôi hiểu rồi.
Liloupar:
Hiểu được là tốt, dân sa mạc. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi nữa.
Babel:
...
Babel:
Cậu và cô ấy đã ký khế ước rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Là như vậy...
Babel:
Ừm... Tôi hiểu rồi, cậu làm rất tốt.
Babel:
Trấn Linh là sinh vật kiêu ngạo, nhưng cậu có thể khống chế được cô ấy, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta...
Babel:
Nhưng dù sao thì cũng tốt... Vậy kế hoạch tiến đến "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" sẽ càng thuận lợi.
Babel:
旅行者, xin nhận lời khẩn cầu thành kính của tôi... hãy giữ Liloupar trung thành bằng mọi giá...
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết rồi.
Babel:
Ừm... Rất cảm ơn cậu!
Babel:
À, Jeht và Azariq đã quay về rồi, mấy người trẻ các vị cứ tự nhiên. Tôi còn phải xử lý tin tình báo mà cậu vừa cung cấp. Xin phép thất lễ trước...
Paimon:
Babel bận thật đấy...
Liloupar:
Đợi một chút, chủ nhân của ta. Không khí phía trước có chút kỳ lạ...
Paimon:
Hử... Vậy chúng ta có đi qua từ phía này không...?
Liloupar:
...Không sao, chúng ta vẫn phải đi qua đây.
Liloupar:
Nếu là chủ nhân thì chắc cũng cảm nhận được ác ý từ phía trước nhỉ... Nhưng có thể biết được kẻ nào muốn mai phục chúng ta thì có lẽ sẽ giành được thế chủ động để đánh bại chúng.
Liloupar:
Phía trước có lẽ rất nguy hiểm, nhưng chủ nhân là người mà ta đã phó mặc vận mệnh của mình... Ta sẽ cùng cậu đối mặt với nguy hiểm.
Paimon:
Cô yên tâm đi, 旅行者 rất lợi hại, hơn nữa cho dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa thì 旅行者 vẫn còn có tôi mà! Đúng không?
Liloupar:
Xem kìa, ta phải nói gì nhỉ? Hãy chuẩn bị thật tốt, chủ nhân của ta.
Paimon:
Nè, mấy người... mấy người là bạn của Jeht phải không?
Paimon:
Đừng có dọa tôi chứ... Sao họ không trả lời vậy...
Liloupar:
Nếu đã vậy thì hãy để một tên được sống, chủ nhân của ta...
Liloupar:
Chỉ cần biết hắn chạy về phía nào, thì chúng ta sẽ có thể một mẻ bắt gọn toàn bộ đồng bọn và thân tín của chúng.

Cõi Mộng Xanh Tươi Vĩnh Hằng
Cuối cùng thì các bạn cũng đến được ốc đảo vĩnh hằng bất biến, hoàn thành tâm nguyện của Jeht...
Paimon:
Woa... Không ngờ trong sa mạc cũng có nơi như vậy...
Paimon:
Chà! Không ngờ khi chúng ta đi lên từ lòng đất thì mặt trời đã xuống núi rồi sao?
Liloupar:
Không... Đây là lạc viên của nữ vương, thời khắc trời tiếp xúc với nước, chính là thời điểm "trùng hợp" và "yêu thương" giao thoa. Thời khắc này chính là vĩnh hằng.
Paimon:
À ừm... Tuy tôi nghe không hiểu những gì cô nói, nhưng đó là nguyên nhân khiến cho mọi thứ ở đây đều bị ngưng đọng đúng không?
Jeht:
Đây là lý do... cha mẹ tôi chọn nơi này để làm điểm đến cuối cùng sao?
Liloupar:
Ta không có nói như vậy... Haiz, cứ hiểu theo cách của mình đi, đứa trẻ tội nghiệp.
Liloupar:
Nữ vương của ta... Cô ấy không ở đây.
Liloupar:
Nhưng ta lại tìm thấy những mảnh vụn của mình ở đây...
Liloupar:
...
Khi mảnh vỡ lấp lánh được hút vào bình ma của Liloupar, bạn cũng cảm thấy sức mạnh của mình bị rút đi một ít... Nhưng rất nhanh, một luồng hơi ấm đã lấp đầy bạn.
Từ trong ánh mắt mơ hồ của Trấn Linh, bạn thấy cung điện và vườn hoa xây từ hồng ngọc... Ở đó trăm hoa đua nở, muôn chim ca hót. Trấn Linh là nô bộc thông minh của nữ vương, đối với cô, họ vừa là nhạc sư vừa là kẻ hầu rượu. Trong khu vườn ấy, tu sĩ điên cuồng cùng lữ khách rách rưới bước theo điệu nhảy hoa thủy tiên vàng, uống dòng máu đỏ từ con gái của cây nho... Vườn hoa độc nhất vô nhị từng là nơi ở của nữ vương muôn hoa, còn nay là lăng mộ cho giấc ngủ dài của cô ấy...
"Đóa hồng nở rộ như lửa đỏ, đốt lên sinh mệnh loài chim đêm. Ánh nến cười nhẹ đầy mê hoặc, tai họa thiêu thân đến cận kề."
Cô vươn bàn tay với làn da trong trẻo như ánh trăng. Bạn ngước nhìn gương mặt của cô, nét đẹp không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. Dường như mỗi một Trấn Linh xinh đẹp đều là cánh hoa của cô, mỗi một luồng hương thơm đều đến từ cô ấy vậy... Sau đó, bạn bắt gặp ánh mắt của cô ấy...
Ở đó không có gì cả. Chỉ là một khoảng hư không trống vắng làm bạn cứ rơi mãi rơi mãi trong cảm giác sợ hãi...
Ý thức của bạn dần hồi phục, Jeht đang nắm lấy tay bạn với vẻ lo lắng.
Jeht:
Cậu tỉnh rồi... Vẫn ổn chứ?
Jeht:
Cậu vừa mới... Thôi được rồi, không sao là mừng rồi...
Paimon:
旅行者 vừa thấy được gì vậy... Cứ như bạn vừa mơ một giấc mơ dài vậy, làm tôi lo lắng chết mất...
Liloupar:
...
Liloupar:
Cô ấy đã không còn ở đây nữa, tên đó đã gạt chúng ta, gạt tất cả mọi người.
Jeht:
Cô nói gì...?
Liloupar:
Không có gì, chỉ là một khế ước rất lâu về trước đã bị hủy bỏ. Ta nghĩ... ta đã tự do rồi chăng?
Liloupar:
Vua của biển cát từng hứa với ta, rằng Nữ Vương Của Muôn Hoa đã say giấc ở đây, rồi sẽ có một ngày tỉnh lại từ nơi này... Nhưng mà...
Liloupar:
Thật kỳ lạ... Nữ vương đã chết rồi, tên đó đã gạt ta... đã gạt tộc nhân của ta.
Liloupar:
Ta vốn phải rất căm hận hắn vì sa mạc, vì cái chết của nữ vương... giống như cái cách mà ta từng yêu và ngưỡng mộ hắn vậy...
Liloupar:
Nhưng mà... ta lại không còn động lực để căm hận nữa... Tại sao lại như thế chứ...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ đây chính là "tự do".
Liloupar:
Vậy sao...
Jeht:
...
Liloupar:
Hứ, bớt đùa đi... Chủ nhân của ta vẫn là cậu, khế ước của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu...
Liloupar:
Chúng ta đi thôi, Jeht vẫn còn đang đợi đấy.
Jeht:
Này... Tôi thấy có một nơi khá tốt đấy, ở bên kia. Tôi qua đó trước đây.
Jeht:
Cậu cũng đừng quên qua đó đấy nhé.
Jeht:
...
Jeht:
Nơi này... khớp với bản phác thảo trong nhật ký của mẹ tôi. Chắc là ở đây rồi.
Liloupar:
Là một nơi thích hợp để yên giấc, đúng chứ...?
Jeht:
...Ừm.
Jeht:
Sa mạc nguy hiểm trùng trùng, âm mưu và phản bội... Những chuyện không thể tha thứ, những việc không thể lý giải, rõ ràng vừa mới xảy ra không lâu...
Jeht:
Nhưng khi ở đây thì tôi lại thấy yên tĩnh... Rất vui. Tôi không biết tại sao lại như vậy.
Liloupar:
Bởi vì đây là khu vực cuối cùng của Nữ Vương Muôn Hoa... Được gìn giữ bởi món quà trên trời nằm sâu dưới lòng đất, nơi này bảo lưu chút hồn phách cuối cùng của cô ấy...
Liloupar:
Cho nên dù cho cô ấy có chết đi thì nơi này vẫn cứ yên bình như thuở ban đầu, cứ như chưa từng có ai đến qua vậy. Vì vậy, những ai đi vào khu vực này... chỉ có thể cảm nhận được bình yên và vui vẻ.
Liloupar:
Bởi vì nữ vương là người bảo hộ cho các tăng nhân điên cuồng và lữ khách lạc lối... Nơi này đối với họ mà nói cũng từng là chốn thiên đường để quay về.
Jeht:
...
Jeht không nói gì, lặng lẽ đặt những ghi chú của mẹ cô xuống và đặt chiếc rìu của Jebrael bên cạnh... Giống như họ chưa từng xa nhau vậy.
Jeht:
Xin lỗi... Nhất thời tôi không biết nên nói gì.
Jeht:
Thời gian như quên đi chuyển động, mọi thứ như ngừng lại. Đến nỗi tôi đã quên thán phục cảnh sắc của nơi này... chỉ cảm nhận được sự bình yên.
Jeht:
Nơi này đã chìm vào giấc ngủ cùng vị thần đã chết. Ôi, thật hy vọng cha mẹ tôi vẫn còn sống.
Jeht:
Thật hy vọng họ có thể ở lại đây mãi mà không bị thời gian lãng quên.
Liloupar:
...
Liloupar:
Khi mới bước vào đây, chúng ta đã quấy nhiễu sức mạnh của các mảnh vỡ, cũng phá hủy cơ quan duy trì sự ổn định ở đây... Nơi này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ và bị cát vàng nuốt chửng.
Liloupar:
Đến lúc đó, sức mạnh tàn lụi mà nữ vương đã sử dụng để bảo vệ ốc đảo này sẽ vĩnh viễn tiêu tan... Điều này là không thể tránh khỏi.
Jeht:
Ừm... Tôi biết, nhưng ít nhất là đến trước lúc đó thì... cha mẹ tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau, như chưa từng rời xa nhau vậy.
Jeht:
Hoặc cũng sẽ đến một ngày tôi sẽ về đến nơi này... Sau khi tôi cảm thấy mệt mỏi với những cuộc phiêu lưu, sau khi tôi rời khỏi mọi nơi mà tôi có thể coi là "nhà".
Jeht:
Đến lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ nói: "Con đã về rồi!" và nằm giữa cha mẹ để cùng họ chìm vào giấc ngủ tuyệt vời đó.
Jeht:
...
Paimon:
Jeht... Ngày đó vẫn còn xa, rất xa! Giờ đây... Ừm, Jebrael có lẽ đang rất hạnh phúc... Tuy vẫn im lặng như mọi khi, nhưng chắc chắn sẽ rất hạnh phúc...
Jeht:
Cảm ơn Paimon...
Jeht:
Còn 旅行者 nữa, cảm ơn vì đã luôn đồng hành để hoàn thành tâm nguyện nhỏ này của tôi... Nhưng giờ đây tôi muốn ở bên cha mẹ thêm một lúc nữa...
Jeht:
Ừm... Cảm ơn.
Liloupar:
Cô ấy là một đứa trẻ ngoan, thưa chủ nhân.
Liloupar:
Trông cô ấy như mãnh thú vậy, tuy đầu óc không phải quá thông minh, nhưng bản năng sinh tồn thì lại rất sắc sảo...
Liloupar:
Cô ấy biết ai làm mình bị thương, một khi ngửi thấy được thì sẽ liều mạng phản kích, không chút lưu tình, dù cho đối phương có dùng cử chỉ thân mật thế nào để che đậy đi chăng nữa...
Liloupar:
Haiz... Nhưng cô ấy không biết chiếc lưới nào đang đợi mình phía trước, cũng không biết rằng ngôi nhà mà cô ấy tìm kiếm... lại giả tạo đến thế nào.
Liloupar:
Chủ nhân, nếu cậu quan tâm tới cô ấy thì hãy bảo vệ cô ấy cho tốt nhé.
Liloupar:
Ý kiến nhỏ này cứ xem như... Không biết nữa, cứ xem như là một món quà nhỏ từ người đã từng làm mẹ nhé...
Jeht:
...
Jeht:
(Cô ấy lặng lẽ ngồi đó, tận hưởng khoảnh khắc ở bên "cha mẹ" mình.)
Jeht:
...
Jeht:
Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn mọi người.
Paimon:
Có thật là không sao chứ? Nghỉ ngơi thêm chút nữa cũng được mà...
Jeht:
Chúng ta quay về đi. Đi báo cáo những gì chúng ta đã thấy được cho chủ mẫu Babel thôi.
Paimon:
Ừm, nếu cô đã nói như vậy rồi thì chúng ta đi thôi!
Jeht:
Chúng con đã an toàn quay về rồi, thưa chủ mẫu Babel.
Jeht:
Chúng con đã điều tra rõ bí mật của "Ốc Đảo Vĩnh Hằng", và đã mở ra con đường cho bộ tộc rồi.
Jeht:
Cảm ơn người đã cho con cơ hội này để con có thể hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ... Dù cho họ có không phải là người trong tộc Tanit đi chăng nữa.
Babel:
Con đừng nói như vậy. Ta luôn ghi nhớ tâm nguyện của con, thỏa mãn tâm nguyện của con cái luôn là trách nhiệm của người làm chủ mẫu như ta.
Jeht:
Cảm ơn...
Babel:
Rất tốt, Jeht. Vậy thì, chuyện của Azariq...
Jeht:
Người đã đoán đúng... Hắn ta là kẻ phản bội.
Paimon:
Hả, như vậy là cô đã sớm biết được Azariq sẽ phản bội sao...?
Jeht:
Không, trước đó chỉ là nghi ngờ thôi, trên đường tôi luôn giám sát hắn ta... Nhưng không ngờ hắn ta lại giở trò nhanh như vậy.
Jeht:
Chủ mẫu Babel đã cảnh báo tôi rồi, nhưng lúc đó tôi vẫn chọn tin hắn ta.
Jeht:
Đây là chứng cứ hắn cấu kết với Fatui, mời chủ mẫu xem thử.
Jeht đưa thư của Aderfi cho chủ mẫu Babel.
Babel:
...
Jeht:
Xin đừng đau lòng, chủ mẫu Babel...
Babel:
Ừm... Ta đã sớm phát hiện ra hắn có ý đồ rồi, tiếc là không thể đích thân xử lý hắn ta... Ta đã từng xem trọng hắn như vậy mà.
Babel:
Nhưng giờ đây, với việc bộ tộc đang phải đối mặt với hoàn cảnh ngày càng nguy hiểm thì ta lại mất đi hai người mà ta đã đầu tư nhiều thời gian và công sức để đào tạo. Sau này ta phải trông cậy vào con rồi Jeht, hãy giúp ta đối mặt với những vấn đề lớn nhỏ trong tương lai nhé.
Paimon:
Vậy... có nghĩa là Jeht đã được thăng chức rồi sao? Chúc mừng nhé, Jeht!
Babel:
Thăng chức? Haha... Từ này không thường thấy trong sa mạc đâu.
Babel:
Trong mắt người sa mạc không có cấp bậc quan lại. Chỉ là việc ai phụ trách nhiều hơn, ai có thể nắm được nhiều quyền lực hơn trong tương lai thôi.
Babel:
Jeht... Tương lai của Tanit đang ở trên vai con, đừng phụ lòng mong mỏi của người trong tộc nhé.
Jeht:
Người trong tộc... Vậy là người đã thừa nhận con là người của tộc Tanit rồi sao?
Babel:
Đừng hỏi ngớ ngẩn vậy, ta vẫn luôn xem con là con gái của Tanit cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Dòng máu chảy trong người con mãi mãi tương đồng với tất cả chúng ta.
Jeht:
Dạ... Con xin cảm ơn.
Paimon:
Ừm... Tôi cứ có cảm giác như mình chưa đề cập đến vấn đề nào đó nhỉ...
Paimon:
旅行者, trước đây chúng ta gặp phải chuyện gì đó khả nghi đúng không?
Liloupar:
Ngươi từng phái những người trong tộc khác đến ốc đảo, sau đó bỏ mặc họ chết trong đó, cuối cùng dùng lý do "cấm kỵ" để ngăn cản người đến sau đi vào, đúng chứ?
Liloupar:
Nhưng ngươi lại khích lệ bọn ta đi vào nơi nguy hiểm, lại còn không nói ra thông tin gì trong đó, chuyện này là thế nào?
Jeht:
...
Babel:
...
Babel:
Liloupar tôn kính, những bất tiện và hiểu lầm trước đó, hãy cho phép tôi nói lời xin lỗi.
Babel:
Nhưng Tanit đúng thật là không phải gần đây mới bắt đầu thám hiểm di tích Thành Gurabad. Và về địa điểm của "Ốc Đảo Vĩnh Hằng"... Trước đây ta cũng đã phái rất nhiều người trong tộc đến đó.
Babel:
Hiện giờ chúng ta có thể xác định được vị trí và địa hình cũng nhờ có công sức của những người trước đó...
Babel:
Chỉ là rủi ro quá lớn, người ra đi thì luôn không quay về, kết quả thám hiểm cũng rất mơ hồ...
Babel:
Cho nên ta đã cho dừng hành động này lại, xem những khu vực đó như cấm địa của bộ tộc.
Babel:
Tên phản đồ Azariq... cũng từng dẫn đội đi thám hiểm những di tích và hẻm núi đó, ta còn nghĩ hắn sẽ có thể mở đường cho mọi người... nhưng không ngờ...
Jeht:
Nhưng chủ mẫu không hề nói qua chuyện này cho chúng con.
Babel:
Bởi vì ngay từ đầu ta đã biết con sẽ an toàn quay về. Con chính là hậu bối mà ta tin tưởng nhất đấy, Jeht.
Babel:
Sự dũng cảm và cơ trí của con, sự chân thành và dịu dàng mà con đã đối xử với người trong tộc, ta đều thấy rõ cả.
Babel:
Nếu như con gái của ta chưa từng bị sa mạc dẫn đi thì ta nghĩ con bé cũng sẽ giống như con. Bất kỳ nguy hiểm hay bão cát gì cũng không thể quật ngã nó...
Babel:
Cho nên, ta cũng tin tưởng con như vậy, nên đã luôn âm thầm cầu phúc cho con.
Jeht:
...
Jeht:
...Xin lỗi chủ mẫu Babel, là con đã nghi ngờ người.
Babel:
Không, để con phải hoài nghi và hiểu lầm như vậy, đáng lẽ ra ta phải xin con tha thứ mới đúng.
Liloupar:
...
Liloupar:
Xin lỗi, chủ nhân của ta, là do ta đã lo nghĩ nhiều rồi.
Babel:
Rất vui vì mọi người đã hóa giải hiểu lầm. 旅行者, với tư cách là khách quý, tộc Tanit sẽ luôn luôn chào đón hai vị.
Babel:
"Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý, dù có đề ra yêu cầu gì đi nữa thì cứ nói với ta, ta sẽ cố hết sức để thực hiện.
Nhà Lữ Hành:
Bất kỳ yêu cầu gì sao?
Babel:
Đúng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn được trả thù lao bằng Mora.
Paimon:
Vậy mới đúng chứ! Mora, Mora!
Babel:
Được, đây là phần thưởng xứng đáng có được. Và cũng... xem như lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho Jeht.
Babel:
Được rồi, ta sẽ không lãng phí thời gian của các vị nữa. "Chủ Nhân Trấn Linh", một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của cậu... hy vọng sau này cậu sẽ chiếu cố thêm cho bộ tộc Tanit nhé...
Babel:
Dẫu sao thì chúng tôi cũng cần có sự dẫn dắt của hai vị và Liloupar.
Jeht:
...
Jeht:
(Cô ấy lặng lẽ ngồi đó, tận hưởng khoảnh khắc ở bên "cha mẹ" mình.)
Nhà Lữ Hành:
(Khoan hãy làm phiền cô ấy vậy.)

Thất Trụ Dựng Từ Tri Thức
Katheryne của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm Sumeru hình như có chuyện cần tìm bạn...
Trinh Sát Bộ Tộc Tanit:
Này, các người là ai?
Paimon:
Ối ối! Vừa nhắc tới cướp thì cướp có mặt ngay nè!
Mendas:
Cái gì mà cướp chứ... thật vô lễ! Ta là Mendas, là trinh sát ở đây, còn người này tên là Hugeweh.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi là nhà mạo hiểm đi ngang qua.
Mendas:
Vậy sao... Chủ mẫu cấm chúng tôi làm hại nhà mạo hiểm đến từ bên ngoài. Các người mau chóng rời khỏi đây đi!
Mendas:
Hừ... Sao lúc này thì Jeht không ở đây chứ, cô ấy giỏi giao tiếp với người ngoài hơn...
Paimon:
Hả? Anh nói Jeht à?
Mendas:
Ừm, sao thế? Cô ấy dạo trước có gia nhập chỗ chúng tôi, rất được chủ mẫu xem trọng.
Mendas:
Jeht thường hay phục vụ bên cạnh chủ mẫu... Hừ, những người trong tộc chúng tôi không có những đãi ngộ như thế đâu.
Mendas:
...
Mendas:
Nếu đã là bạn của Jeht thì tôi sẽ không cản đường hai vị nữa. Hai vị có thể đi tiếp, phía trước chính là doanh trại của bộ tộc.
Mendas:
Có lẽ Jeht vẫn chưa về, nhưng Aderfi, Masseira và Yuften hẳn vẫn còn trong doanh trại. Để họ tiếp người ngoài như các vị sẽ tốt hơn.
Mendas:
Các vị có thể đến tìm họ... nhưng nếu các vị dám cả gan lừa gạt chúng tôi thì chúng tôi sẽ không còn nể mặt như vậy nữa đâu đấy.
Mendas:
À, là các vị. Đi tiếp đi.
???:
Nhưng, nhưng mà... Con không biết được mục đích của người ngoài... Không phải lỗi của con! Hãy nghe con giải thích đã, chủ mẫu Babel...
Babel:
...
???:
Xin người...! Hãy cho con cơ hội nữa nhé, chủ mẫu... đại nhân! Con sẽ chứng minh lòng trung thành của mình với Tanit... Là thật đó, hãy nghe con nói... Con nguyện lấy sinh mạng của mình ra để bảo vệ...
Babel:
Câm miệng.
Babel:
Cô ta có thể đấm gãy cả hàm răng của ngươi thì cũng sẽ có thể cắt đi cái lưỡi của ngươi đấy.
???:
...! Xin, xin đừng...
Babel:
Ta không hiểu... Nếu như ngươi thật sự muốn cống hiến mạng sống của mình cho Tanit, vậy tại sao vẫn còn giữ cái mạng để quay về gặp ta?
Babel:
Với lại ta vừa nghe thấy ngươi xưng hô với ta thế nào nhỉ? "Đại nhân" à?
Babel:
Ta nghe không hiểu ngôn ngữ của vương quốc băng tuyết đó, cũng không muốn nghe người trong thành ngụy biện... Ở đây không có "đại nhân" gì cả.
Babel:
Và ta cũng chẳng hiểu, sao ngươi đã không còn xem ta là người nhà, mà lại là... "đại nhân" nhỉ?
Babel:
Lưỡi của ngươi đã bị người ngoài bôi độc vào, não ngươi cũng bị người ngoài nhét vàng vào rồi đấy. Liệu ngươi còn có thể ở lại đây không!
Babel:
Không cần nói nhiều, dẫn hắn đi... Hắn từng là người trong tộc của chúng ta, các ngươi biết phải làm gì rồi đấy.
Người đàn ông than khóc bị lôi đi, để lại một bầu không khí im lặng bất an...
Một lúc sau, những người vây quanh dần rời đi, mở ra con đường diện kiến chủ mẫu cho các bạn.
Paimon:
(Ôi... Ban nãy là chuyện gì vậy, cảm thấy đáng sợ quá!)
Babel:
Ừm...?
Babel:
Ôi... Cho ta xin lỗi. Ban nãy ta hơi thất thần, quên mất là các vị đang ở đây.
Babel:
Thật đáng tiếc... vì đã để khách phải chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này. Đây là trách nhiệm của ta, thân là chủ mẫu của Tanit, ta sẽ bồi thường cho các vị.
Paimon:
À ừm... Không, không cần đâu, ban nãy nào là răng nào là lưỡi...
Babel:
À... Ban nãy chỉ là trừng phạt gia tặc mà thôi, để các vị thấy được chuyện không hay, là lỗi của tộc trưởng ta, xin hãy lượng thứ.
Babel:
Trong thành có pháp luật của trong thành, trong tộc cũng có quy tắc của trong tộc, xin đừng để tâm.
Babel:
Hai vị khách đây chính là 旅行者 và Paimon đúng chứ? Jeht thường hay nhắc đến hai vị đấy.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến đây để tìm Jeht.
Paimon:
Nhưng mà... hình như chúng tôi đến không đúng lúc lắm.
Babel:
Không, đừng khách sáo! Các vị đến rất đúng lúc!
Babel:
Lời mời của Jeht đã được ta thông qua, cho nên các vị mới có thể vượt qua được bãi săn của Tanit mà đến đây.
Babel:
Haha, nói ra thì hơi ngại... Ta mời các vị đến đây là để hoàn thành một việc đang dang dở của Jeht.
Paimon:
"Bãi săn"?
Babel:
Yên tâm, không phải là săn các vị đâu, các vị là khách quý của Tanit mà. Chỉ cần nhớ lấy mặt của khách thì chúng tôi sẽ không làm hại trên địa bàn của mình đâu.
Paimon:
Nhưng vẫn đáng sợ quá...
Babel:
Haha, không nên để trưởng bối như ta làm những người trẻ tuổi như các vị đây mất hứng... Nhìn xem, Jeht đến rồi kìa.
Jeht:
Chủ mẫu Babel, con về rồi đây.
Babel:
Xử lý tên đó thế nào rồi?
Jeht:
Con đã cho hắn ta đủ sự tôn nghiêm rồi.
Babel:
...Vậy thì tốt. Nhưng con đừng vì chuyện này mà kiêu ngạo. Hãy nhớ phải đau buồn, dẫu sao thì hắn cũng từng là người trong tộc chúng ta.
Jeht:
...Dạ.
Babel:
Haha, được rồi. Hôm nay không thích hợp để thuyết giáo. Con luôn đợi bạn của mình tới, vậy thì đừng đau buồn nữa, hãy dùng sự vui vẻ để đón tiếp bạn bè đi nào.
Jeht:
Ơ, chủ mẫu Babel?
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không gặp.
Paimon:
Jeht! Chúng tôi đến tìm cô đó!
Jeht:
旅行者! Còn có Paimon nữa! Mọi người đã đến thật rồi!
Jeht:
Xin cảm ơn chủ mẫu Babel! Trước đây đáng lẽ con không nên vì chuyện này mà giận dỗi mọi người...
Babel:
Được rồi được rồi, thấy các con đã đoàn tụ thì ta cũng thấy rất vui. Lời con muốn nói và chuyện con muốn làm đều đã được ta chấp thuận rồi, con đừng lo nghĩ nữa nhé.
Babel:
Chỉ là... con à... con đường phía trước rất nguy hiểm, con nhất định phải chú ý an toàn đấy...
Tín Sứ:
Chủ mẫu Babel, Azariq phái con đến đưa tin...
Babel:
Ta biết rồi...
Babel:
Ta còn phải xử lý chuyện trong tộc, ta đi trước đây. Những người trẻ tuổi cứ ở lại đây hàn huyên nhé.
Jeht:
Dạ!
Babel vội vã cùng tín sứ rời đi.
Paimon:
Jeht, so với ngày trước thì hình như cô đã thay đổi rồi nhỉ!
Jeht:
Haha, Paimon đúng là tinh mắt mà. Nói thử xem, tôi đã thay đổi gì rồi?
Paimon:
Bị phơi cho đen hơn rồi nhỉ...
Jeht:
Này! Có biết cách nói chuyện không thế!
Nhà Lữ Hành:
Jeht trưởng thành hơn rồi.
Jeht:
Vậy sao... Hihi, dù sao thì cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ trưởng thành hơn mà.
Paimon:
旅行者 nói đúng lắm, Jeht có vẻ như đã lợi hại hơn xưa rồi.
Jeht:
Không đâu, chỉ là tôi đã học thêm được nhiều kỹ năng sinh tồn ở đây hơn thôi. Để bảo vệ bản thân mình nên tôi cứ bận rộn mãi.
Jeht:
Trong thời gian này, chủ mẫu Babel đã chăm sóc cho tôi rất nhiều, tôi cũng giúp chủ mẫu rất nhiều việc... Tôi thấy cảm kích vì chủ mẫu đã chấp nhận tôi với thân phận là một người trong tộc.
Nhà Lữ Hành:
Dạo này cô vẫn ổn chứ?
Jeht:
Sao vậy, cậu tưởng tôi sẽ tương tư đến sinh bệnh sao?
Paimon:
Woa! Jeht học mấy từ kì lạ này ở đâu thế!
Jeht:
Hahaha, tôi còn nghĩ là cậu sẽ đỏ mặt chứ!
Jeht:
Tôi đùa thôi. Đàn ông trong tộc đều như vậy, toàn nói những chuyện vô vị... Phiền chết được, vả lại họ cũng đánh không lại tôi.
Jeht:
Khụ khụ... Nói thật thì ngày tháng ở đây cũng rất vất vả, nhưng cũng may là mọi người chăm sóc cho nhau nên mới tồn tại được đến giờ.
Jeht:
Tuy đôi lúc tôi cũng có nhớ đến những ngày tháng được cha dạy dỗ và bảo vệ... Hì hì, dù sao khi cha còn sống thì tôi cũng thường hay làm phiền ông ấy mà.
Jeht:
Nhưng quá khứ thì sẽ không thể nào làm chúng ta của hôm nay no bụng được. Cộng thêm việc chủ mẫu Babel và mọi người đều rất quan tâm tôi... cho nên vẫn phải nhìn về phía trước thì hơn.
Jeht:
Nếu Tanit đã thừa nhận tôi, vậy tôi đương nhiên phải trở nên hữu dụng hơn trong mắt mọi người rồi.
Jeht:
Nói chứ, chúng ta đừng rảnh rỗi ở đây nữa. Tôi vẫn còn vài việc vặt cần làm, các bạn cũng tới giúp tôi nhé!
Paimon:
Woa, cô đối đãi với bạn cũ như thế sao!
Jeht:
Hihi, xin lỗi, ai cũng có lúc bận mà!
Jeht:
Ừm... Để tôi nghĩ xem, Yuften cần tìm người cho cá sấu ăn, chúng ta đến đó đi!
Katheryne:
Xin chào, đây là thư của bạn, là của tiểu thư Jeht gửi đến đó.
Paimon:
Hả, Katheryne cũng quen biết Jeht sao? Cô ấy dạo này vẫn ổn chứ?
Katheryne:
Mối quan hệ hợp tác giữa Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm và Eremite là công khai mà, cho nên tôi quen biết Jeht cũng là chuyện bình thường. Khi đến đây cô ấy có vẻ như đang rất vui, còn nói là rất muốn gặp lại hai bạn nữa.
Paimon:
Vậy sao. 旅行者, vậy chúng ta xem thử xem Jeht viết gì đi!
Paimon:
Ừm... Xem ra dạo này cô ấy khá ổn nhỉ. Tinh thần có vẻ như đã thoải mái hơn lúc trước nhiều!
Paimon:
Nhưng mà... "Doanh Trại Tanit"... Cái tên này nghe quen thế nhỉ, chúng ta từng thấy qua ở đâu rồi sao?
Katheryne:
Jeht thuộc về bộ tộc "Tanit", doanh trại của họ đặt tại di tích Thành Gurabad ở sâu trong Sa Mạc Vua Deshret... Để tôi đánh dấu trên bản đồ cho các bạn.
Paimon:
Ồ, Katheryne hiểu biết rộng thật đấy...
Katheryne:
Haha, 旅行者 quá khen rồi. Vì để phục vụ các nhà mạo hiểm tốt hơn, thì việc cung cấp thông tin luôn là nghĩa vụ của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm mà.
Katheryne:
Huống chi bộ tộc Tanit luôn có mối quan hệ thương mại khá tốt với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, lại có tiểu thư Jeht làm cầu nối nữa. Có rất nhiều vụ hợp tác đã chứng minh được là họ rất đáng tin cậy.
Paimon:
Vậy sao... Trong thư còn viết là muốn hoàn thành chuyện lần trước, với nói rõ là muốn chúng tôi cùng đi. Bí mật thật... cô ấy có nói là chuyện gì không?
Katheryne:
À, tôi không có quyền hỏi những vấn đề riêng tư như vậy. E là hai vị phải đích thân đi hỏi thăm một chuyến rồi.
Paimon:
Dù là Katheryne lợi hại như vậy mà cũng có lúc không có thông tin sao!
Katheryne:
Xin lỗi, đây không phải là lỗ hổng chức năng, mà là đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi sẽ không xử lý khiếu nại về vấn đề này đâu.
Katheryne:
Tôi đã đánh dấu vị trí doanh trại của bộ tộc Tanit cho các bạn rồi, theo thông lệ di chuyển của họ thì trong hai ba năm tiếp theo họ sẽ định cư ở đây.
Katheryne:
Nếu như họ vô tình rời khỏi nơi đó rồi thì cũng thông báo cho tôi biết nhé, tôi sẽ cập nhật lại thông tin di chuyển của họ cho bạn.
Paimon:
À ừm... Tuy tiểu thư Katheryne lo lắng rất chu toàn, nhưng chúng tôi sẽ không đợi tới hai ba năm sau mới đi tìm Jeht đâu.
Paimon:
Được rồi, 旅行者. Nếu biết được Jeht hiện giờ đang ở đâu rồi thì chúng ta đi thôi nhé? Đừng để cô ấy đợi lâu quá!
Katheryne:
Vậy thông tin cụ thể thì các bạn tìm Jeht để trao đổi nhé... À, xin lỗi, tôi quên mất lần này không phải ủy thác, mà chỉ đơn thuần là bạn bè gặp nhau thôi nhỉ.
Katheryne:
Tóm lại, hướng về những ngôi sao và vực sâu, mong cho khi các bạn gặp lại sẽ có được những chuyến mạo hiểm mới!
Trinh Sát Bộ Tộc Tanit:
Này, các người là ai?
Paimon:
Ối ối! Vừa nhắc tới cướp thì cướp có mặt ngay nè!
Mendas:
Cái gì mà cướp chứ... thật vô lễ! Ta là Mendas, là trinh sát ở đây, còn người này tên là Hugeweh.
Nhà Lữ Hành:
Là Jeht mời chúng tôi đến.
Paimon:
Đúng vậy! Jeht có viết thư mời chúng tôi đến đây đó!
Mendas:
Thư? Đưa ta xem.
Các bạn đưa thư của Jeht cho các trinh sát xem...
Mendas:
Nếu đã là bạn của Jeht thì tôi sẽ không cản đường hai vị nữa. Hai vị có thể đi tiếp, phía trước chính là doanh trại của bộ tộc.
Mendas:
Có lẽ Jeht vẫn chưa về, nhưng Aderfi, Masseira và Yuften hẳn vẫn còn trong doanh trại. Để họ tiếp người ngoài như các vị sẽ tốt hơn.
Mendas:
Các vị có thể đến tìm họ... nhưng nếu các vị dám cả gan lừa gạt chúng tôi thì chúng tôi sẽ không còn nể mặt như vậy nữa đâu đấy.
Yuften:
Xin chào, người xa lạ. Có, có chuyện gì không?
Yuften:
À ừm, tôi có nghe chủ, chủ mẫu nhắc đến. Là người tốt.
Yuften:
Nếu bạn đến tìm Jeht, thì cô ấy, cô ấy vẫn đang bên ngoài... Bạn đến gặp chủ mẫu Babel trước nhé. Người đã đợi, đợi bạn lâu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Về Jeht...
Yuften:
Cô ấy là người tốt.
Nhà Lữ Hành:
Còn gì nữa không...?
Yuften:
Cô ấy quen được bạn mới, rất vui, kể với mọi người, như con, con dê nhỏ... Tôi cũng... mừng cho cô ấy.
Yuften:
À... Trên kia bắt đầu náo nhiệt lên rồi, chủ mẫu Babel đã về rồi. Được, được rồi, đừng để chủ mẫu của chúng tôi, đợi lâu quá, các vị đến đó diện kiến đi.
Masseira:
Xin chào, 旅行者, đúng chứ?
Masseira:
Suỵt... Để tôi đoán xem... Cậu đến đây để tìm người, là một người bạn, đúng chứ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, nhưng mà...
Masseira:
Jeht là một người tốt, tôi rất vui vì cô ấy có được những người bạn như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Masseira:
Haha, hãy nghe một lời khuyên của tôi nhé... Cậu trông có vẻ giống một sát thủ. Nhưng "bạn bè" thì... sẽ là nhược điểm chí mạng của sát thủ đấy.
Nhà Lữ Hành:
Tôi không hiểu anh đang nói gì...
Masseira:
Vậy thì cứ xem như là gió thoảng qua tai đi. Ừm... Chủ mẫu Babel vẫn chưa về, cậu có thể tìm Yuften để nói chuyện thử. Anh ta đang ở bên bờ suối để nuôi cá sấu đó.
Aderfi:
Xin chào, người trẻ tuổi lạ mặt. Có chuyện gì không?
Paimon:
Ừm... Tôi đến đây để tìm Jeht, cho hỏi cô ấy hiện đang ở đâu?
Aderfi:
Jeht sao? Ừm... Hai người tìm cô ấy có chuyện gì?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi là bạn của cô ấy.
Aderfi:
Bạn bè sao...? Hừm.
Aderfi:
Đúng là cô ấy có nhắc đến. Cái gì mà "thiếu niên dũng cảm đáng tin cậy". Hừ, cô ta vui chơi ở ngoài quá lâu nên kết bạn với mấy kẻ giàu có ăn mặc xa hoa rồi.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Này, anh nói vậy là có ý gì!
Aderfi:
Xin lỗi, thất lễ rồi. Nhưng tôi không có lo phần tiếp đón người ngoài, có chuyện gì thì cứ đi tìm chủ mẫu Babel nhé.
Aderfi:
Cô ấy là người tốt.
Paimon:
Vậy nên...?
Aderfi:
Không có "vậy nên" gì cả, cô ấy là người tốt, nên tôi không muốn thấy cô ấy bị người ngoài ảnh hưởng. Tôi nói rồi, có chuyện gì thì cứ đi tìm chủ mẫu nói chuyện, tôi không có quyền quyết định.
Aderfi:
Được rồi, tôi không có gì để nói cả... sao không đi tìm Masseira đi? Anh ta nói không chừng sẽ hoan nghênh các người hơn đấy.
???:
Nhưng, nhưng mà... Con không biết được mục đích của người ngoài... Không phải lỗi của con! Hãy nghe con giải thích đã, chủ mẫu Babel...
Babel:
...
???:
Xin người...! Hãy cho con cơ hội nữa nhé, chủ mẫu... đại nhân! Con sẽ chứng minh lòng trung thành của mình với Tanit... Là thật đó, hãy nghe con nói... Con nguyện lấy sinh mạng của mình ra để bảo vệ...
Babel:
Câm miệng.
Babel:
Cô ta có thể đấm gãy cả hàm răng của ngươi thì cũng sẽ có thể cắt đi cái lưỡi của ngươi đấy.
???:
...! Xin, xin đừng...
Babel:
Ta không hiểu... Nếu như ngươi thật sự muốn cống hiến mạng sống của mình cho Tanit, vậy tại sao vẫn còn giữ cái mạng để quay về gặp ta?
Babel:
Với lại ta vừa nghe thấy ngươi xưng hô với ta thế nào nhỉ? "Đại nhân" à?
Babel:
Ta nghe không hiểu ngôn ngữ của vương quốc băng tuyết đó, cũng không muốn nghe người trong thành ngụy biện... Ở đây không có "đại nhân" gì cả.
Babel:
Và ta cũng chẳng hiểu, sao ngươi đã không còn xem ta là người nhà, mà lại là... "đại nhân" nhỉ?
Babel:
Lưỡi của ngươi đã bị người ngoài bôi độc vào, não ngươi cũng bị người ngoài nhét vàng vào rồi đấy. Liệu ngươi còn có thể ở lại đây không!
Babel:
Không cần nói nhiều, dẫn hắn đi... Hắn từng là người trong tộc của chúng ta, các ngươi biết phải làm gì rồi đấy.
Người đàn ông than khóc bị lôi đi, để lại một bầu không khí im lặng bất an...
Một lúc sau, những người vây quanh dần rời đi, mở ra con đường diện kiến chủ mẫu cho các bạn.
Paimon:
(Ôi... Ban nãy là chuyện gì vậy, cảm thấy đáng sợ quá!)
Babel:
Ừm...?
Babel:
Ôi... Cho ta xin lỗi. Ban nãy ta hơi thất thần, quên mất là các vị đang ở đây.
Babel:
Thật đáng tiếc... vì đã để khách phải chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này. Đây là trách nhiệm của ta, thân là chủ mẫu của Tanit, ta sẽ bồi thường cho các vị.
Paimon:
À ừm... Không, không cần đâu, ban nãy nào là răng nào là lưỡi...
Babel:
À... Ban nãy chỉ là trừng phạt gia tặc mà thôi, để các vị thấy được chuyện không hay, là lỗi của tộc trưởng ta, xin hãy lượng thứ.
Babel:
Trong thành có pháp luật của trong thành, trong tộc cũng có quy tắc của trong tộc, xin đừng để tâm.
Babel:
Hai vị khách đây chính là 旅行者 và Paimon đúng chứ? Jeht thường hay nhắc đến hai vị đấy.
Nhà Lữ Hành:
Là Jeht mời chúng tôi đến đây.
Paimon:
Nhưng mà... hình như chúng tôi đến không đúng lúc lắm.
Babel:
Không, đừng khách sáo! Các vị đến rất đúng lúc!
Babel:
Lời mời của Jeht đã được ta thông qua, cho nên các vị mới có thể vượt qua được bãi săn của Tanit mà đến đây.
Babel:
Haha, nói ra thì hơi ngại... Ta mời các vị đến đây là để hoàn thành một việc đang dang dở của Jeht.
Paimon:
"Bãi săn"?
Babel:
Yên tâm, không phải là săn các vị đâu, các vị là khách quý của Tanit mà. Chỉ cần nhớ lấy mặt của khách thì chúng tôi sẽ không làm hại trên địa bàn của mình đâu.
Paimon:
Nhưng vẫn đáng sợ quá...
Babel:
Haha, không nên để trưởng bối như ta làm những người trẻ tuổi như các vị đây mất hứng... Nhìn xem, Jeht đến rồi kìa.
Jeht:
Chủ mẫu Babel, con về rồi đây.
Babel:
Xử lý tên đó thế nào rồi?
Jeht:
Con đã cho hắn ta đủ sự tôn nghiêm rồi.
Babel:
...Vậy thì tốt. Nhưng con đừng vì chuyện này mà kiêu ngạo. Hãy nhớ phải đau buồn, dẫu sao thì hắn cũng từng là người trong tộc chúng ta.
Jeht:
...Dạ.
Babel:
Haha, được rồi. Hôm nay không thích hợp để thuyết giáo. Con luôn đợi bạn của mình tới, vậy thì đừng đau buồn nữa, hãy dùng sự vui vẻ để đón tiếp bạn bè đi nào.
Jeht:
Ơ, chủ mẫu Babel?
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không gặp.
Paimon:
Jeht! Chúng tôi đến tìm cô đó!
Jeht:
旅行者! Còn có Paimon nữa! Mọi người đã đến thật rồi!
Jeht:
Xin cảm ơn chủ mẫu Babel! Trước đây đáng lẽ con không nên vì chuyện này mà giận dỗi mọi người...
Babel:
Được rồi được rồi, thấy các con đã đoàn tụ thì ta cũng thấy rất vui. Lời con muốn nói và chuyện con muốn làm đều đã được ta chấp thuận rồi, con đừng lo nghĩ nữa nhé.
Babel:
Chỉ là... con à... con đường phía trước rất nguy hiểm, con nhất định phải chú ý an toàn đấy...
Tín Sứ:
Chủ mẫu Babel, Azariq phái con đến đưa tin...
Babel:
Ta biết rồi...
Babel:
Ta còn phải xử lý chuyện trong tộc, ta đi trước đây. Những người trẻ tuổi cứ ở lại đây hàn huyên nhé.
Jeht:
Dạ!
Babel vội vã cùng tín sứ rời đi.
Paimon:
Jeht, so với ngày trước thì hình như cô đã thay đổi rồi nhỉ!
Jeht:
Haha, Paimon đúng là tinh mắt mà. Nói thử xem, tôi đã thay đổi gì rồi?
Paimon:
Bị phơi cho đen hơn rồi nhỉ...
Jeht:
Này! Có biết cách nói chuyện không thế!
Nhà Lữ Hành:
Jeht trưởng thành hơn rồi.
Jeht:
Vậy sao... Hihi, dù sao thì cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ trưởng thành hơn mà.
Paimon:
旅行者 nói đúng lắm, Jeht có vẻ như đã lợi hại hơn xưa rồi.
Jeht:
Không đâu, chỉ là tôi đã học thêm được nhiều kỹ năng sinh tồn ở đây hơn thôi. Để bảo vệ bản thân mình nên tôi cứ bận rộn mãi.
Jeht:
Trong thời gian này, chủ mẫu Babel đã chăm sóc cho tôi rất nhiều, tôi cũng giúp chủ mẫu rất nhiều việc... Tôi thấy cảm kích vì chủ mẫu đã chấp nhận tôi với thân phận là một người trong tộc.
Nhà Lữ Hành:
Dạo này cô vẫn ổn chứ?
Jeht:
Sao vậy, cậu tưởng tôi sẽ tương tư đến sinh bệnh sao?
Paimon:
Woa! Jeht học mấy từ kì lạ này ở đâu thế!
Jeht:
Hahaha, tôi còn nghĩ là cậu sẽ đỏ mặt chứ!
Jeht:
Tôi đùa thôi. Đàn ông trong tộc đều như vậy, toàn nói những chuyện vô vị... Phiền chết được, vả lại họ cũng đánh không lại tôi.
Jeht:
Khụ khụ... Nói thật thì ngày tháng ở đây cũng rất vất vả, nhưng cũng may là mọi người chăm sóc cho nhau nên mới tồn tại được đến giờ.
Jeht:
Tuy đôi lúc tôi cũng có nhớ đến những ngày tháng được cha dạy dỗ và bảo vệ... Hì hì, dù sao khi cha còn sống thì tôi cũng thường hay làm phiền ông ấy mà.
Jeht:
Nhưng quá khứ thì sẽ không thể nào làm chúng ta của hôm nay no bụng được. Cộng thêm việc chủ mẫu Babel và mọi người đều rất quan tâm tôi... cho nên vẫn phải nhìn về phía trước thì hơn.
Jeht:
Nếu Tanit đã thừa nhận tôi, vậy tôi đương nhiên phải trở nên hữu dụng hơn trong mắt mọi người rồi.
Jeht:
Nói chứ, chúng ta đừng rảnh rỗi ở đây nữa. Tôi vẫn còn vài việc vặt cần làm, các bạn cũng tới giúp tôi nhé!
Paimon:
Woa, cô đối đãi với bạn cũ như thế sao!
Jeht:
Hihi, xin lỗi, ai cũng có lúc bận mà!
Jeht:
Ừm... Để tôi nghĩ xem, Yuften cần tìm người cho cá sấu ăn, chúng ta đến đó đi!
Jeht:
Yuften, tôi đến rồi đây! Hai người này là bạn của tôi, 旅行者 và Paimon.
Yuften:
Xin, xin chào, Jeht. Đã làm, làm xong, việc chính rồi sao?
Jeht:
Ừm! Nên tôi mới đến đây giúp anh đó! Cả bạn của tôi cũng đến rồi đây!
Yuften:
Hử? Cảm ơn, Jeht. Cô còn, nhớ, nhớ là tôi cần giúp đỡ sao!
Yuften:
Haha, khi trưởng lão Bleda còn ở đây, cô thích bám theo trưởng lão, cho, cho cá sấu ăn mà...
Jeht:
Khụ khụ...! Họa từ miệng mà ra đấy.
Yuften:
Thức, thức ăn ở đây, là thịt tươi, cô mang đi nhé.
Jeht:
Được! Chúng ta đi thôi 旅行者!
Jeht:
Cho cá sấu ăn là một công việc khá nhàn nhã... Chỉ cần quăng miếng thịt sống ra là chúng sẽ ngửi được mùi mà chạy đến ăn.
Paimon:
Nói chứ, hình như chủ mẫu của bộ tộc rất hung dữ đúng không...
Jeht:
Chuyện ban nãy sao? À! Không có gì, chỉ là một tên phản đồ mà thôi.
Jeht:
Tôi đã theo dấu nửa tháng trời mới bắt sống được hắn đấy. Tên đó cũng rất ngoan cố, tôi đã phải đánh bay cả hàm răng của hắn để khống chế... Hừ, tay tôi đến giờ vẫn còn đau đây...
Paimon:
Woa... Nghe đáng sợ thật...
Jeht:
Cho nên Paimon à, lần sau nói chuyện cẩn thận hơn nhé, đừng có làm tôi cáu đó!
Paimon:
À ừm...
Nhà Lữ Hành:
Cẩn thận hàm răng nhé Paimon.
Paimon:
Ê!
Jeht:
Hahaha, đừng nghiêm túc quá! Chúng ta đều là bạn bè cả mà, tôi đùa chút thôi!
Paimon:
Xem ra thì cô rất được xem trọng ở đây nhỉ... Mọi người đều rất tôn kính cô!
Jeht:
Ừm, vậy sao... Do trước đây tôi có kinh nghiệm trong các đội thám hiểm, nên khả năng quan sát của tôi nhạy bén hơn khi ở bên ngoài bộ tộc.
Jeht:
Cho nên chủ mẫu đã quyết định để tôi phụ trách việc truy tìm những người ngoài có mưu đồ bất chính và trừng phạt những tên phản đồ trong tộc.
Jeht:
Bởi vì tôi không phải là người sinh ra trong bộ tộc Tanit, cho nên có dùng những phương pháp cấp tiến để xử lý phạm nhân thì cũng không thành vấn đề... Chủ mẫu Babel dặn dò tôi thế đó.
Jeht:
Tuy tôi thật sự không để ý... nhưng tôi không biết đây là đặc quyền hay là ngăn cách nữa.
Jeht:
Haiz, dẫu sao thì tôi cũng không phải được sinh ra ở đây, bộ tộc Tanit không phải là quê hương mà tôi quen thuộc. Tôi chỉ có thể làm tốt mọi chuyện để bám trụ lại thôi.
Nhà Lữ Hành:
Jeht liệu có mệt không?
Jeht:
Vẫn ổn... chỉ là cố gắng để sống sót mà thôi. Tôi đã học được rất nhiều ở đây đó.
Jeht:
Được rồi, chắc là chúng đã ăn no rồi. Chúng ta đi thôi!
Yuften:
Giúp, giúp xong rồi sao, Jeht?
Jeht:
Ừm, tôi đi tắm rửa trước đây! Mấy miếng thịt này thối chết được, toàn là mùi máu tanh thôi!
Yuften:
Haha... Có, có bằng mùi máu của tên phản đồ không?
Jeht:
Bớt đùa đi!
Yuften:
Cảm ơn các bạn. Tiện thể, còn, còn có chuyện, muốn nhờ...
Yuften:
Cái này, là thịt, thịt, thịt cá sấu phơi khô, lần trước đã hứa. Hãy giao chúng cho Aderfi nhé.
Jeht:
Được rồi, để tôi giao thịt, thịt, thịt cá sấu của anh cho Aderfi...
Yuften:
Hừ, đồ, đồ đáng ghét!
Jeht:
Hahaha, tôi đi đây!
Jeht:
Aderfi, tôi đến rồi đây!
Aderfi:
Hử? Đến đây để khoe về những người bạn bên ngoài sao?
Jeht:
Cứ cho là vậy đi! Tiện thể thì đây là thịt khô của Yuften giao cho anh!
Aderfi:
Ồ, cảm ơn, anh ấy tử tế quá.
Jeht:
Hì hì, không có chi! Tiện thể thì, anh sửa được Benben chứ?
Aderfi:
Yên tâm, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì, hai ngày là sẽ xong thôi.
Jeht:
Ừm... Được! Vậy tôi đi đây!
Aderfi:
Thượng lộ bình an.
Jeht:
Phù... Chạy qua chạy lại, mồ hôi đổ ướt hết cả người rồi...
Jeht:
Haha, vẫn ổn mà, chỉ là tôi không thích rảnh rỗi lắm thôi.
Jeht:
Ây da, cũng thật là... Tôi mời các bạn đến đây không phải là để chạy việc vặt đâu!
Jeht:
Sự việc là vầy, chủ mẫu Babel dạo trước đã đồng ý cho tôi mang... di vật của cha và mẹ đến chôn ở "Ốc Đảo VĩnhỐc Đảo Pairidaeza Hằng" rồi.
Paimon:
Hả? "Ốc Đảo VĩnhỐc Đảo Pairidaeza Hằng"... Thì ra nơi này thực sự tồn tại sao? Tôi còn tưởng đó là địa danh trong truyền thuyết thôi chứ.
Jeht:
Ừm, lúc trước tôi cũng rất mù mịt, không biết là phải tìm từ đâu... Nhưng chủ mẫu Babel lại tin là nó nằm ở giữa sa mạc này...
Jeht:
Người Tanit tin rằng cơn bão cát vĩnh cửu giữa sa mạc chính là để bảo vệ cho "Ốc Đảo Vĩnh Hằng".
Jeht:
Nhưng nơi đó đã bị tộc Tanit cho là cấm địa và phong ấn lại. Trừ trinh sát tuần tra ra thì người ngoài không thể tùy tiện tiếp cận được.
Paimon:
Cấm địa sao...? Vậy ở đó rất nguy hiểm đúng không?
Jeht:
Ừm, rất nguy hiểm, một số người già tin rằng ở đó có hồn ma lang thang, sẽ hút lấy linh hồn và thể xác của con người... Truyền miệng nhau ly kỳ lắm, nhưng mà tôi không tin.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ như là một nơi đáng sợ nhỉ...
Jeht:
Đúng vậy, haha, nhưng mà tôi không sợ. Tôi đây cũng đã thấy qua không ít thứ quỷ dị rồi, chỉ cần thanh đao của tôi chém được thì tôi sẽ không sợ!
Jeht:
Còn nếu thanh đao chém không được thì né chúng đi là được mà.
Jeht:
Haha, nói chung thì tôi không cần phải để ý đến những điều cấm kỵ trong bộ tộc, cứ tự do đi vào "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" điều tra thôi.
Jeht:
Đây vừa là ý nguyện của tôi, cũng vừa là vì tương lai của bộ tộc. Họ tin rằng ở trong đó chất chứa bí mật về nữ vương của muôn hoa.
Jeht:
Những bí mật đó nếu như được khai quật ra... nhất định sẽ mang đến cơ hội sinh tồn mới cho bộ tộc.
Jeht:
Tôi hiểu đây là nhiệm vụ và cũng là vinh dự của tôi. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy chuyện này... có thêm cậu cùng chứng kiến vẫn hơn.
Jeht:
Dù sao thì sau khi cha qua đời, hai bạn là người mà tôi tin tưởng và thân thiết nhất... Cho nên tôi muốn mời các bạn cùng tôi tham gia chuyến hành trình này.
Paimon:
Jeht... Cô cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ mà!
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì chúng tôi cũng không nên phụ lòng tin của bạn bè.
Jeht:
Ừm, cảm ơn các bạn!
Jeht:
Khụ khụ... Đầu tiên thì chúng ta cần đến di tích thành Gurabad để tìm cái gọi là "Mảnh Trấn Linh"...
Jeht:
Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng từ câu chuyện trong tộc cho thấy thì chỉ có cô ấy mới có thể mở ra con đường để đi đến "Ốc Đảo Vĩnh Hằng", cho nên chúng ta phải đi tìm cô ấy đã...
Jeht:
Ừm... Thông tin mà tôi có được chỉ có như vậy thôi, Azariq có lẽ sẽ biết nhiều hơn. Vậy... giờ chúng ta xuất phát nhé?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xuất phát thôi.
Jeht:
Hay quá, đi thôi nào! Tôi còn nhiều điều muốn kể cho cậu nghe lắm!
Jeht:
Thế nào? Muốn xuất phát chưa?
Jeht:
Được, vậy chúng ta đi!
Aderfi:
Được rồi, mỗi người lo một việc, làm gì mà đến đây nhìn mãi thế.
Masseira:
Muốn tìm Jeht thì đợi chủ mẫu Babel quay về đi... Còn tại sao thì lát nữa sẽ biết...
Yuften:
Mau, mau đi diện kiến chủ mẫu đi. Tôi nghĩ chủ mẫu Babel, và Jeht, khi thấy được bạn, chắc sẽ vui lắm.
Aderfi:
À, là bạn sao...
Aderfi:
Bạn đã gặp chủ mẫu rồi sao? Nếu như đã không bị chủ mẫu đuổi ra thì có nghĩa bạn chính là khách của chúng tôi. Vậy thì xin cứ tự nhiên nhé.
Aderfi:
Hửm...? Tinh mắt đấy, tôi là thương nhân, phụ trách giao dịch thứ mà bộ lạc thiếu: Đồ trang điểm, hàng xa xỉ, phục trang, nông phẩm, nông cụ, công cụ tinh xảo...
Aderfi:
Bạn muốn tìm gì thì tôi cũng có cả. Nếu chỗ tôi không có thì tôi cũng sẽ tìm được về cho bạn, dù có là từ trong thành hay là từ Fontaine.
Aderfi:
Ồ... Bạn là người ngoài sao, vậy thì thật xin lỗi, tiệm của tôi không phục vụ bạn.
Aderfi:
Đương nhiên, bạn là khách của chúng tôi, nên bạn chấm những món nào trong tiệm thì cứ lấy đi là được... Ừm, đừng lấy đi hết là được!
Nhà Lữ Hành:
Tiệm của anh có nhiều sách thật đấy, tôi có thể xem chứ?
Aderfi:
Hửm? Sách? À! Đây là yêu cầu của chủ mẫu... dạo này người trong thành bắt đầu đeo bên tai thứ gọi là "Akasha", bạn chắc đã thấy qua thứ đó rồi.
Aderfi:
Thư viện của họ đã bỏ đi rất nhiều sách cũ, chủ mẫu Babel phái tôi đi thu mua chúng và giữ tại đây để cho mọi người đọc miễn phí. Hừm... Là một mối làm ăn lỗ vốn đấy.
Aderfi:
Còn về chuyện của "Akasha", chúng tôi cũng có nhập được một lô từ chỗ bộ lạc khác... Ừm, nó khá bất tiện với khó hiểu, cũng không thể tháo hoặc sửa chữa nó, mạch điện trong đó quá tập trung...
Aderfi:
Nói chung thì đọc nhiều sách sẽ tốt hơn là ỷ lại thứ đồ này để nhét kiến thức vào đầu chúng ta.
Aderfi:
Dẫu sao thì việc dễ dãi để người khác đặt kiến thức vào trong đầu thì ai biết được họ sẽ giở trò gì trong não chúng ta chứ!
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt.
Aderfi:
Đừng để tôi cản bước cậu.
Masseira:
Nói chuyện với Babel rồi sao? Chủ mẫu lại bận nữa à... Người phụ nữ này như cơn gió vậy, không bao giờ đứng im được.
Masseira:
Haha, người trẻ tuổi. Nhắc đến "gió" thì trong sa mạc có một loại gió tên "Zibri" đấy.
Masseira:
Lúc đầu cậu sẽ không cảm thấy gì, cho đến khi cơn bão cát nổi lên ở phía chân trời và không khí bắt đầu nóng lên thì cậu mới nhận ra...
Masseira:
Cậu sẽ dần không còn ngửi thấy mùi gì nữa, vì không khí nóng đã bóp nghẹt khứu giác và làm khô lỗ mũi của cậu...
Masseira:
Đến lúc đó thì... Haha, hối hận cũng đã muộn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghe không hiểu...
Masseira:
Không sao... Ý tôi chỉ là cẩn thận bão cát thôi.
Yuften:
Những con cá sấu này đều, đều rất hiền dịu... Nhưng mà, lúc cho ăn thì, phải cẩn thận...
Yuften:
Cẩn thận ngón tay của các bạn...
Aderfi:
Ồ, là các bạn sao.
Aderfi:
Chủ mẫu có nhắc đến các bạn, là khách quý của chúng tôi, cho nên cứ xem tự nhiên nhé.
Aderfi:
Hửm...? Tôi còn nghĩ tôi đã giới thiệu qua rồi chứ. Tôi phụ trách giao dịch thứ mà bộ lạc thiếu: Đồ trang điểm, hàng xa xỉ, phục trang, nông phẩm, nông cụ, công cụ tinh xảo...
Aderfi:
Bạn muốn tìm gì thì tôi cũng có cả. Nếu chỗ tôi không có thì tôi cũng sẽ tìm được về cho bạn, dù có là từ trong thành hay là từ Fontaine.
Aderfi:
Ồ... Bạn là người ngoài sao, vậy thì thật xin lỗi, tiệm của tôi không phục vụ bạn.
Aderfi:
Đương nhiên, bạn là khách của chúng tôi, nên bạn chấm những món nào trong tiệm thì cứ lấy đi là được... Ừm, đừng lấy đi hết là được!
Nhà Lữ Hành:
Tiệm của anh có nhiều sách thật đấy, tôi có thể xem chứ?
Aderfi:
Hửm? Sách? À! Đây là yêu cầu của chủ mẫu... dạo này người trong thành bắt đầu đeo bên tai thứ gọi là "Akasha", bạn chắc đã thấy qua thứ đó rồi.
Aderfi:
Thư viện của họ đã bỏ đi rất nhiều sách cũ, chủ mẫu Babel phái tôi đi thu mua chúng và giữ tại đây để cho mọi người đọc miễn phí. Hừm... Là một mối làm ăn lỗ vốn đấy.
Aderfi:
Còn về chuyện của "Akasha", chúng tôi cũng có nhập được một lô từ chỗ bộ lạc khác... Ừm, nó khá bất tiện với khó hiểu, cũng không thể tháo hoặc sửa chữa nó, mạch điện trong đó quá tập trung...
Aderfi:
Nói chung thì đọc nhiều sách sẽ tốt hơn là ỷ lại thứ đồ này để nhét kiến thức vào đầu chúng ta.
Aderfi:
Dẫu sao thì việc dễ dãi để người khác đặt kiến thức vào trong đầu thì ai biết được họ sẽ giở trò gì trong não chúng ta chứ!
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt.
Aderfi:
Đừng để tôi cản bước cậu.
Yuften:
Xin chào, khách... của Tanit.
Yuften:
Thường hay nghe J...J...Jeht nhắc đến bạn.
Yuften:
Trồng trọt, cho, cho cá sấu ăn. Có lúc thì làm đồ, đồ tể, da và thịt cá sấu, rất hữu dụng.
Yuften:
Do ở đây, có nước suối sạch quanh năm, thích hợp để nuôi cá sấu. Cho, cho nên chúng tôi hay sống ở đây.
Yuften:
Nuôi cá sấu dễ, lại còn thu hoạch được nhiều da và thịt. Nhưng trồng, trồng trọt thì rất, rất khó...
Nhà Lữ Hành:
Mọi người vẫn còn trồng trọt sao?
Yuften:
Chỉ là... thử nghiệm thôi. Chủ mẫu Babel có mời một số người ngoài đến, đến để đưa "Kiến Thức Màu Mỡ" cho chúng tôi, lại còn mang đến rất nhiều sách cũ trong thành nữa...
Yuften:
Chúng tôi đã thử, thử trồng trọt dựa, dựa theo những gì sách viết.
Yuften:
Nhưng ốc đảo trong hẻm núi quá hẹp và thiếu chất dinh dưỡng, cần phải nghĩ cách để, để đất đai màu mỡ hơn.
Nhà Lữ Hành:
Về "Kiến Thức Màu Mỡ"...
Yuften:
Người ngoài không muốn tiết lộ công thức, cho nên nếu chúng tôi muốn để đất đai màu, màu mỡ hơn thì phải dựa vào nhà cung cấp, như vậy không tốt.
Yuften:
Cho, cho nên chủ mẫu Babel muốn tôi, tôi nghiên cứu, làm thế nào để làm, làm ra "Kiến Thức Màu Mỡ" cho chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Không làm phiền nữa.
Yuften:
Không, không sao, cứ lấy vài phần thịt cá sấu khô nhé, ở bên cạnh tôi đây...