arrow_back Genshin Impact Quests
Vần Thơ Trong Nước III
Trái Tim U Sầu
Quest List
Lá rơi, mang đi những ký ức ngày cũ... Hai người trong câu chuyện liệu còn có thể nối lại mối tình xa cách nghìn trùng hay không...
Paimon:
Ơ, sao lại ít người hơn rồi?
Chongyun:
Chào buổi sáng. Xingqiu nói là muốn tập trung viết vài bài thơ, nên sẽ đến trễ hơn chút.
Mika:
Tiền bối Noelle hôm nay cũng có nhiệm vụ khác rồi, bảo chúng ta không cần chờ cô ấy.
Paimon:
À ừm. Vậy còn Callirhoe thì sao? Sao cô ấy cũng không đến vậy?
Diona:
Tôi đến đây từ sớm, nhưng cũng không gặp cô ấy.
Chongyun:
À, là cô gái tóc xanh đó sao? Lúc tôi luyện công buổi sáng thì có nhìn thấy cô ấy ở gần Địch Hoa Châu.
Chongyun:
Trông cô ấy hơi buồn, nên tôi cũng không tiện hỏi thăm...
Paimon:
Buồn? Hmm... Phải làm sao đây, không lẽ tối qua chúng ta nói sai gì đó sao? Tôi hơi lo lắng đấy...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta cùng nhau đi tìm đi.
Mika:
Đồng ý, nếu tiểu thư Callirhoe gặp phải khó khăn gì thì chúng ta có thể giúp cô ấy.
Diona:
Hả? Đi hết sao? Vậy thì tôi cũng đi.
Chongyun:
Vậy thì tìm gần cầu trước nhé? Nhân lúc buổi sớm mọi người đều sẽ ở đây.
Paimon:
Được, chúng ta đi sớm về sớm thôi.
Mika:
Ơ? Đây cũng là nơi hôm qua chúng tôi đã gặp tiểu thư Callirhoe!
Mika:
Lúc đó trông cô ấy cũng có tâm trạng rất nặng nề.
Paimon:
Nơi này khá gần với nơi chúng ta thả lá...
Mika:
Lá?
Paimon:
Đúng vậy, hôm qua lo đối câu đối quá nên quên mất kể chuyện này...
Kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra hôm qua...
Mika:
Thì ra là vậy...
Mika:
Ừm... có khi nào tiểu thư Callirhoe chính là người thả chiếc lá đó không?
Paimon:
Hả? Tại sao?
Mika:
À, xin lỗi, đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi...
Mika:
Dáng vẻ của tiểu thư Callirhoe lúc đó rất giống với cảm giác buồn bã trong bài thơ...
Chongyun:
Xét ra thì ở đây cũng là thượng nguồn...
Diona:
...Hmm?
Diona:
Ơ! Nhìn bên kia kìa! Có thêm chiếc lá khác nữa!
Paimon:
...Đúng vậy! Hình như cũng có chữ!
Paimon:
Chúng ta mau đuổi theo đi!
Paimon:
Phù... Callirhoe, cô không sao chứ?
Paimon:
Hả...! Đây, đây là gì thế?
Diona:
Giọt nước lớn quá!
Chongyun:
Đây, đây chẳng phải là thứ hôm đó tôi nhìn thấy sao?
Callirhoe:
...Ơ? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?
Callirhoe:
...! Lẽ nào, thân hình của tôi...
Mika:
Giọng nói này... đúng là tiểu thư Callirhoe rồi.
Callirhoe:
Sao lại như vậy chứ... Chờ chút đã...
Dưới ánh mắt của mọi người, giọt nước dần trở lại thành hình dáng của Callirhoe...
Callirhoe:
Chậc... Năng lượng tiêu hao nhanh thật...
Chongyun:
Chuyện... Chuyện này là sao? Lẽ nào tiểu thư Callirhoe là tiên nhân sao?
Callirhoe:
Không... Xin lỗi vì đã giấu mọi người... Thật ra tôi là Tinh Linh Nước Trong lưu lạc từ Fontaine đến đây...
Chongyun:
Tinh Linh Nước Trong?
Mika:
Tôi từng nghe Đại Đội Trưởng kể qua. Tinh Linh Nước Trong là thân quyến của Thủy Thần đời trước ở Fontaine, đã rời khỏi Fontaine và lưu lạc đến các quốc gia khác sau khi Thủy Thần tiền nhiệm qua đời...
Callirhoe:
Đúng vậy... Nhưng nói thật thì tôi cũng không còn nhớ mình đã đến đây bằng cách nào nữa...
Callirhoe:
Tôi vẫn còn chút ấn tượng về cảnh vật quê hương, nhưng phong cảnh trên đường đi thì tôi thật sự không nhớ nổi...
Callirhoe:
Chỉ biết là khi tôi đến Mondstadt, tôi đã mất đi phần lớn sức mạnh, thậm chí không thể duy trì được bản thể ổn định...
Callirhoe:
Cuối cùng, tôi định cư ở một nơi có tên là Thanh Tuyền Trấn, rồi dần dần khôi phục sức mạnh của mình...
Callirhoe:
Thanh Tuyền Trấn thanh vắng xinh đẹp, nước suối trong veo, giống như tâm hồn của những người sinh sống ở đó vậy.
Diona:
Callirhoe là Tinh Linh Suối của Thanh Tuyền Trấn sao?
Callirhoe:
Đúng vậy, Diona, tôi nhớ ra cô rồi. Lúc nhỏ cô thường đến bên suối để nói chuyện với tôi.
Diona:
Thật sao? Cô không gạt tôi đó chứ?
Mika:
(Mình... còn tưởng đó chỉ là truyền thuyết của Thanh Tuyền Trấn thôi chứ...)
Callirhoe:
Chiếc gối hình cá mà Diona rất thích có tên là "bong bóng", đúng chứ?
Diona:
...Đúng thế!
Diona:
(Những chuyện lúc nhỏ đều không phải là mơ!)
Paimon:
Như vậy thì... câu chuyện được viết trên lá...
Nhà Lữ Hành:
Ánh trăng sáng như sợi tơ mật...
Callirhoe:
Thì ra là vậy... Các bạn là người đã nhặt được lá của tôi sao...
Callirhoe:
Đúng vậy... Tinh Linh Suối trong "Trái Tim Thanh Tuyền" chính là tôi.
Paimon:
Chẳng trách sao cô lại quan tâm câu chuyện này đến vậy!
Paimon:
Vậy chàng trai trong câu chuyện...
Callirhoe:
...Là Finch.
Callirhoe:
Dù là lúc trước hay bây giờ, tôi đều thích nghe giấc mơ của mọi người.
Callirhoe:
Hoặc đẹp, hoặc buồn, hoặc đầy cảm xúc mà lúc đó tôi không hiểu nổi...
Callirhoe:
Một đêm nọ, có cậu bé đến bên bờ suối, giọt nước mắt đó mong manh hơn bất kỳ tia sáng nào, và cũng tinh khiết hơn bất kỳ giọt sương nào...
Callirhoe:
Tôi thích con người, muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người, và tôi muốn biết cảm xúc trong giọt nước mắt này là gì...
Nhà Lữ Hành:
Rồi cả hai đã trở thành bạn bè sao?
Callirhoe:
Đúng vậy, chúng tôi thường hẹn gặp nhau dưới những vì sao và chia sẻ câu chuyện của mình.
Callirhoe:
Có khi cả đêm không ngủ, còn thi nhau xem ai là người đầu tiên nghe được tiếng chim hót trên cành, ai là người đầu tiên nhận ra tiếng ve kêu mùa hè...
Paimon:
Nghe lãng mạn thật.
Callirhoe:
Nhưng sau đó... như trong sách đã viết, tôi nhìn thấy trong mắt Finch thứ tình cảm mà tôi chưa thể đáp lại...
Callirhoe:
Tôi biết rõ vận mệnh của Tinh Linh Nước Trong không giống với con người, cũng không muốn vì bản thân mà khiến Finch phải có những điều tiếc nuối...
Callirhoe:
Vì vậy, tôi đã chạy trốn và không bao giờ xuất hiện trước mặt Finch nữa...
Diona:
Callirhoe...
Callirhoe:
Sức mạnh của tôi phục hồi rất chậm, thậm chí sau nhiều thập kỷ thì bản thể của tôi cũng chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn...
Callirhoe:
Tôi vốn hy vọng Finch sẽ hướng về phía trước, và gặp lại tôi "khi tất cả các vì sao trên bầu trời đêm vụt tắt".
Callirhoe:
Nhưng sau khi nhìn thấy nhiều câu chuyện và cảm nhận nhiều giấc mơ, tôi đã dần hiểu được tâm ý của Finch...
Callirhoe:
Cảm giác muốn đáp lại tình cảm đó cứ dâng trào trong lòng tôi, khiến tôi không thể kìm nén được nữa.
Callirhoe:
Nhưng tôi sợ nếu gặp Finch bây giờ thì chỉ mang đến sự thất vọng... và nỗi đau chia xa...
Paimon:
...
Chongyun:
(Đúng là một lựa chọn khó khăn...)
Mika:
...
Mika:
Cứ đi gặp ông ấy đi!
Callirhoe:
Hả?
Mika:
Tôi biết ông Finch, ông ấy là một người tốt bụng! Khi tôi gặp khó khăn lúc mới học vẽ bản đồ, ông ấy thường động viên tôi, khuyên tôi nên cố gắng nhiều và mạo hiểm hơn!
Mika:
Ông ấy cũng hay kể cho tôi nghe những câu chuyện trước đây của mình, nhưng chưa bao giờ tỏ ra tiếc nuối hay hối hận!
Mika:
Hơn nữa, ông Finch yêu thích mạo hiểm đó vẫn đứng bên suối hằng ngày, như là đang chờ đợi điều gì đó vậy.
Mika:
Tôi chắc chắn, tình cảm của ông ấy đối với tiểu thư Callirhoe là nghiêm túc! Và hy vọng sẽ có ngày được gặp lại cô!
Mika:
Nên nếu cô cũng muốn gặp ông Finch thì cứ đi tìm ông ấy thôi!
Callirhoe:
...
Nhà Lữ Hành:
Mika...
Mika:
Hả? Hình như lúc nãy tôi hơi kích động thì phải... Chỉ là... Tôi cảm thấy cần phải nói ra những lời này thôi...
Callirhoe:
...
Callirhoe:
Tôi hiểu rồi, tôi cũng đã quyết định.
Callirhoe:
Tôi sẽ quay về đó để gặp Finch.
Mika:
...Thật sao? Quá tốt rồi!
Callirhoe:
Nhưng mà... tôi muốn nhờ mọi người giúp vài chuyện...
Paimon:
Cứ nói đi! Việc gì chúng tôi cũng sẽ giúp!
Callirhoe:
Mọi người có thể cùng tôi đến Thanh Tuyền Trấn để gọi Finch đến không?
Callirhoe:
Bản thể của tôi không thể tồn tại quá lâu... Tôi sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ ban nãy của tôi...
Diona:
Cứ để tôi! Tôi rất thân với ông Finch.
Callirhoe:
Ngoài ra... nhờ mọi người giúp tôi giữ bí mật nhé... Tôi không muốn dòng suối của Thanh Tuyền Trấn vì chuyện này mà trở nên hỗn loạn...
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm đi.
Chongyun:
Ừm, tôi cũng sẽ giúp cô giữ bí mật này.
Mika:
Tôi cũng đồng ý với tiểu thư Callirhoe.
Callirhoe:
Được... Vậy thì phiền mọi người rồi...
Callirhoe:
Ôi...
Paimon:
Sao thế? Cô lại sắp biến thành giọt nước à?
Callirhoe:
Không... Xin lỗi, tôi hơi lo lắng thôi. Sau khi quyết định thì tôi lại lo lắng, không biết liệu mình có thể bày tỏ được cảm xúc trong lòng hay không...
Nhà Lữ Hành:
Tôi có cách...
Callirhoe:
Thơ à...
Nhà Lữ Hành:
Gửi gắm nỗi niềm chôn giấu trong lòng...
Callirhoe:
...
Callirhoe:
Được, vậy tôi sẽ viết cho Finch một bài thơ.
Callirhoe:
Tựa đề sẽ là... "Trái Tim Thanh Tuyền" nhé.
Callirhoe:
...!
Mika:
...Cô không sao chứ?
Callirhoe:
Không sao... Chỉ là tôi sợ... khó mà duy trì được trạng thái hiện tại.
Diona:
Vậy... Vậy thì cô ở đây chờ một lát nhé, tôi đi gọi ông Finch đến đây!
Callirhoe:
Đi chậm thôi Diona... Finch già rồi, không đi nhanh được...
Callirhoe:
Tôi vẫn có thể... chịu đựng thêm một lúc...
Diona:
Được, cố lên.
Diona:
Ông Finch!
Lão Finch:
Ồ, đây chẳng phải là Diona sao? Sao hôm nay về sớm thế.
Diona:
Hôm nay hơi đặc biệt. Ông có thể đi cùng cháu một lát không?
Lão Finch:
Hả? Đi đâu cơ?
Diona:
Đến phía sau thác nước.
Lão Finch:
Haha, Diona mới săn được thứ gì đó hay ho sao?
Diona:
Chậc! Cứ đi theo cháu đi, là một chuyện rất đặc biệt đó!
Lão Finch:
Nhưng mà, lát nữa cha cháu còn hẹn ông đi...
Diona:
Ông Finch!
Lão Finch:
Ấy, được rồi... Bình tĩnh, ông đi cùng cháu là được chứ gì...
Diona:
Nào, để cháu dìu ông.
Lão Finch:
(Chà, cô con gái của Draff hễ gấp gáp là y hệt cha mình vậy...)
Callirhoe:
...
Diona:
Bên này, ông Finch, đi chậm thôi.
Lão Finch:
Ơ? Chuyện này là sao? Sao lại nhiều người thế?
Lão Finch:
Mika cũng ở đây à? Haha, dạo này công việc vẫn ổn chứ?
Lão Finch:
Còn có mấy người bạn nước ngoài nữa! Ông không lú lẫn đó chứ? Hôm nay đâu phải sinh nhật của ông.
Chongyun:
Ông Finch, chào ông, cháu là Chongyun. Chúng cháu quen biết nhau trong lễ hội thơ ca, còn vị này là...
Callirhoe:
...Finch.
Lão Finch:
...! Giọng nói này... Callirhoe?
Callirhoe:
...Không ngờ anh vẫn còn nhớ.
Lão Finch:
...Nhớ chứ, hahaha, sao anh lại có thể quên được?
Lão Finch:
Nhưng mà, dáng vẻ của em lúc đó không phải như vậy... Lúc đó em như bước ra từ câu chuyện cổ tích...
Lão Finch:
Ôi, anh nói gì thế này! Tinh linh trong truyện cổ tích thì có thể biến thành nhiều hình dạng mà...
Callirhoe:
Haha... Sau bao nhiêu năm, anh vẫn rất biết cách để khiến em cười đó.
Lão Finch:
Ai bảo em luôn xuất hiện vào ban đêm chứ... Anh còn từng nghi ngờ là đó có phải giấc mơ không nữa...
Callirhoe:
...Để anh phải đợi lâu rồi, Finch.
Lão Finch:
...Không lâu, chỉ như mới đây thôi.
Callirhoe:
...Finch, anh có muốn nghe bài thơ mà em viết cho anh không?
Lão Finch:
Thơ? Em còn viết cả thơ sao? Anh dĩ nhiên muốn nghe chứ... Mỗi lời nói của em anh đều muốn nghe...
Callirhoe:
Vậy thì, em sẽ đọc cho anh nghe một đoạn trong câu chuyện của Tinh Linh Suối nhé...
Lão Finch:
...
Lão Finch:
Đúng... Đây mới là dáng vẻ lần đầu anh gặp em...
Lão Finch:
Rất lâu rồi... Thật sự đã rất lâu rồi...
Callirhoe:
Finch, em...
Lão Finch:
Được rồi, anh hiểu mà. Từ trong bài thơ của em, anh đã hiểu hết tất cả...
Callirhoe:
...Cảm ơn anh, Finch. Xin hãy nhận lấy cái này.
Lão Finch:
Đẹp quá...
Callirhoe:
Đây là giọt nước ngưng tụ bởi sức mạnh của em.
Callirhoe:
Finch, em không có bản thể của loài người, không thể luôn ở bên cạnh anh. Lần tới không biết phải chờ bao lâu mới có thể hóa thành người...
Callirhoe:
Nhưng chỉ cần anh mang theo giọt nước này bên mình, thì trái tim của chúng ta dù cách xa đến mấy cũng sẽ kết nối được với nhau...
Callirhoe:
Em sẽ luôn ở bên dòng suối. Sau này, nếu anh gọi em, em sẽ đến gặp anh trong mơ.
Nhà Lữ Hành:
(Giống như "Trái Tim Thanh Tuyền" thật sự...)
Paimon:
Lãng mạn quá!
Nhà Lữ Hành:
Suỵt...!
Lão Finch:
Hahaha, em học được nhiều thứ thật đấy, cũng không sợ bọn trẻ bên cạnh trông thấy sao...
Callirhoe:
...Anh không thích sao?
Lão Finch:
Sao lại không thích chứ? Chẳng có gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc này...
Lão Finch:
Anh chỉ sợ mình ngủ rồi sẽ không muốn tỉnh dậy nữa...
Callirhoe:
Sao? Đừng nói như vậy mà...
Lão Finch:
Hahaha, anh đùa thôi. Em vẫn còn nhiều thứ cần phải học đấy.
Callirhoe:
Vậy sao...
Diona:
(Hihi, ông Finch và Callirhoe trông rất vui, thật tuyệt vời...)
Callirhoe:
Diona, cảm ơn vì đã đưa Finch đến đây, tôi sẽ không bao giờ quên cô.
Diona:
Lúc tôi tìm cô để trò chuyện, không có làm phiền cô đó chứ?
Callirhoe:
Tất nhiên là không rồi, Diona là người bạn hiếm hoi của tôi dưới bầu trời sao này đó.
Callirhoe:
Món quà mà tôi tặng cũng sẽ cùng Diona trưởng thành.
Diona:
...Hmm?
Chongyun:
(Lẽ nào khả năng pha chế đồ uống ngon của Diona là chúc phúc của tinh linh sao?)
Chongyun:
(Thuần dương chi thể của mình... không lẽ cũng là món quà của ai đó?)
Callirhoe:
...
Callirhoe:
...Cơ thể này sắp tan biến rồi.
Callirhoe:
Finch...
Lão Finch:
Hửm?
Callirhoe:
...Em chưa từng hối hận khi gặp anh, cũng chưa từng hối hận vì trò chuyện cùng anh đêm đó. Trong suốt quãng thời gian dài này, cũng chưa từng hối hận.
Lão Finch:
...Anh cũng vậy.
Callirhoe:
Không như câu chuyện mà mọi người kể... Tối hôm đó, em đã không trao cho anh nụ hôn...
Callirhoe:
Đây là món quà của lời thề và tình yêu, hãy để em trao cho anh ngay bây giờ...
Paimon:
Hả?
Lịch sự nhắm mắt lại trong khoảnh khắc này...
Lão Finch:
Được rồi...
Lão Finch:
Cô ấy đi rồi...
Paimon:
Ơ? Callirhoe... còn chưa kịp nói lời tạm biệt mà.
Diona:
Ông Finch...
Lão Finch:
Yên tâm đi, cô ấy không đi xa đâu...
Lão Finch:
Như cô ấy đã nói, cô ấy tồn tại cùng dòng suối... ở xung quanh chúng ta, và trong giấc mơ của chúng ta...
Venti:
Ồ? Mọi người về rồi à! Có vẻ như tâm trạng đã tốt hơn lúc trước rồi nhỉ.
Venti:
Đường chủ Hu đã đi bàn về chuyện xuất bản tập thơ rồi.
Venti:
Cô ấy chỉ chờ bản thảo về thơ tự do mà mọi người gửi đến, thì mọi vấn đề đều sẽ xong xuôi ngay.
Xingqiu:
Mọi người đi đâu vậy? Tôi đã đợi rất lâu đấy!
Venti:
Chắc là không đủ cảm hứng nên vội đi tìm đúng không? Nói không chừng còn nghe ngóng được một vài bài thơ hay trên đường rồi nhỉ?
Paimon:
Tên hát rong! Không lẽ ngay từ đầu anh đã...
Paimon:
Ừm! Đúng... Ngay từ đầu anh đã muốn mời chúng tôi ăn một bữa rồi đúng không?
Venti:
Hả? Có chuyện này sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ chuyện này đáng để ăn mừng đấy.
Venti:
Haha, thôi được. Nếu Traveler đã nói như vậy thì lần này tôi buộc phải mời rồi.
Venti:
Vậy thì phiền Diona pha cho chúng tôi vài ly rượu ngon nhé?
Diona:
Đừng có mơ. Hừm, bình thường thì tôi sẽ không đồng ý đâu, nhưng hôm nay tâm trạng tôi tốt...
Xingqiu:
Ơ? Rốt cuộc mọi người đã làm gì? Bầu không khí như kiểu đã hiểu ý nhau hết thế này là sao?
Chongyun:
Hả? ảo giác, chắc cậu bị ảo giác rồi đó.
Mika:
Đúng... đúng đó! Chúng tôi chỉ... đi xa hơn chút để tìm cảm hứng thôi.
Xingqiu:
Hả? Cả Mika cũng nói vậy sao...
Xingqiu:
Chongyun, hay là lén nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nhé? Tôi có một thông tin về ngôi nhà ma ám mà cậu chắc chắn sẽ có hứng thú đấy!
Xingqiu:
Dám cá là lần này thuần dương chi thể của cậu cũng không có tác dụng gì!
Chongyun:
Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng lần này thì không cần đâu.
Chongyun:
Tôi bắt đầu cảm thấy... có thuần dương chi thể cũng không phải là chuyện xấu rồi...
Xingqiu:
Ơ? Có... có chuyện gì xảy ra vậy?
Xingqiu:
Chắc chắn là đã có chuyện gì đó đã xảy ra!
Paimon:
Đáng ghét... Nó trôi nhanh quá...
Diona:
Paimon không thể bay qua đó để nhặt sao?
Paimon:
Hả? Nhưng... nhưng mà tôi không biết bơi, lỡ như bay nhanh quá rớt xuống nước thì...
Chongyun:
Nó dừng lại rồi!
Paimon:
...Tranh thủ thôi!
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi...
Mika:
Chữ còn nguyên không? Không bị nhòe chứ?
Paimon:
Vẫn còn xem được, để tôi đọc thử...
Paimon:
Ơ? Nội dung này liên quan đến bài thơ chúng ta đã hồi âm hôm qua! Chắc cô ấy đã nhặt được chiếc lá của chúng ta rồi!
Paimon:
"Suối", "chàng trai"...
Paimon:
Ừm, trông như là của Callirhoe viết.
Diona:
Cô ấy thật sự quan tâm đến câu chuyện này.
Paimon:
Traveler, thật ra khi nhìn thấy Callirhoe là tôi đã nghĩ...
Paimon:
Hình như cô ấy là...
Nhà Lữ Hành:
Tìm thấy cô ấy trước đã.
Mika:
Dựa vào dòng chảy và sức gió... Các vị, hãy đi theo tôi.
Mika:
...Vẫn ổn chứ? Có cần tôi dìu tiểu thư Callirhoe không?
Paimon:
Tôi cũng có thể để cô dựa vào đó...
Callirhoe:
...Cảm ơn mọi người.
Lão Finch:
Cháu cứ để ông ở đây một lát nhé...