arrow_back 原神 任務
Vần Thơ Trong Nước II

Trong Trà Có Lệ

任務列表

Trong Trà Có Lệ
Tản bộ phiêu du, thưởng ngoạn cảnh vật... Trong tiếng cười vui vẻ giữa những vần thơ, dường như phảng phất nỗi buồn man mác...
Paimon:
Woa, mọi người đến sớm vậy.
Venti:
Hôm nay nắng đẹp. Khi chiếc lá kia bay qua Cổng Đá, tôi sẽ tiết lộ chủ đề thơ cho mọi người.
Hu Tao:
Chủ đề ngày thứ hai của "Liên Hoan Thơ Ca Hữu Nghị Hai Quốc Gia" là... đối câu đối!
Noelle:
(Đối câu đối? Hình như là nghệ thuật dùng từ của Liyue dựa theo một số quy tắc nhất định thì phải. Giống như... trò chơi điền từ trong thơ ca sao?)
Hu Tao:
Trời đối đất, mưa đối gió. Mặt đất đối bầu trời. Lợn rừng đối tôm biển, dưa tím đối nhung tùng!
Hu Tao:
Dựa theo câu đã có để viết câu tiếp theo. Chỉ cần lấy cảm hứng từ những thứ xung quanh là được, không có gì khó cả.
Hu Tao:
Hai câu phải ăn khớp với nhau, bổ sung cho nhau cả về ngữ nghĩa lẫn nhịp điệu. Về bản chất, nó cũng giống như một loại thơ ca.
Venti:
Để khơi dậy cảm hứng và chia sẻ những vần thơ sôi nổi hơn, lễ hội hôm nay sẽ bổ sung thêm mục "đi dạo tìm cảm hứng".
Mika:
(..."Đi dạo tìm cảm hứng"?)
Hu Tao:
Chính là đi dạo ở bên ngoài, rồi sưu tầm những hình ảnh thích hợp để sáng tác.
Hu Tao:
Tất nhiên, mọi người cũng cần phải chú ý an toàn. Chỉ tiêu tháng này của Vãng Sinh Đường đã đủ rồi, nếu thêm nữa thì chỉ có một mình tôi vui thôi đó.
Venti:
Tóm lại, mọi người cứ tự do hoạt động, vừa thưởng thức cảnh đẹp của hai nơi, vừa sáng tác ra những vần thơ hay nhé! Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây vào chiều tối.
Venti:
旅行者, có thể giúp tôi tập hợp Xingqiu, Chongyun, và những người bạn ở Mondstadt không? Tôi có việc cần nhờ.
Paimon:
À, là chuyện hôm qua sao?
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Venti:
Hihi, làm phiền rồi.
Bạn tập hợp mọi người lại và nói qua sự tình...
Venti:
Nói đơn giản thì hy vọng các vị khi đi dạo tìm cảm hứng sẽ cẩn thận một chút.
Chongyun:
Như vậy không sao chứ? Rõ ràng chỉ là vấn đề của tôi thôi, nhưng lại phải phiền đến mọi người rồi...
Mika:
Đừng nói vậy. Đội trưởng Jean đã dặn rằng mục tiêu của lễ hội chính là thúc đẩy mọi người giao lưu với nhau. Cho nên giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường.
Noelle:
Tìm ra điểm bất thường quanh Mondstadt rồi báo cáo lại cho đội kỵ sĩ cũng là một trong những công việc của chúng tôi.
Diona:
Tôi cũng không phiền đâu. Tôi cũng đang tiện đường đi tìm một số nguyên liệu pha chế rượu.
Paimon:
Hihi, xem như đi chơi cùng bạn bè, chẳng phải rất tuyệt sao?
Nhà Lữ Hành:
Chongyun đừng ngại.
Xingqiu:
Chi bằng cứ nhận lấy ý tốt của mọi người đi.
Chongyun:
Thôi được rồi, cảm ơn mọi người. Ân tình này tôi nhất định sẽ báo đáp.
Venti:
Theo tôi thấy thì chúng ta nên chia thành hai đội để hành động.
Mika:
Để đến được nhiều nơi hơn sao?
Venti:
Cũng không hẳn. Đừng quên chủ đề của chúng ta là lễ hội thơ ca đấy nhé!
Venti:
Nếu tất cả đều nhìn thấy phong cảnh y hệt nhau, thì làm sao nghĩ ra được câu đối đặc sắc chứ?
Chongyun:
Cũng đúng... nhưng phải chia nhóm thế nào đây?
Venti:
Hay là rút thăm nhé?
Paimon:
Ồ! Nghe thú vị hơn rồi đó!
Mika:
(Rút thăm à... Nếu rút trúng người bạn Liyue mà mình lại không nói chuyện được thì làm sao đây...)
Venti:
Thăm đây rồi, có ai muốn rút trước không?
Paimon:
Tôi muốn rút trước!
Mọi người lần lượt hoàn thành phần bốc thăm...
Venti:
Ừm, vậy là 旅行者 và Paimon, Diona, Chongyun một nhóm. Còn Xingqiu, Mika và Noelle một nhóm.
Mika:
(Tốt quá... Chung nhóm với tiền bối Noelle rồi...)
Xingqiu:
Phiền hai vị hướng dẫn thêm nhé.
Mika:
À ừm... Đừng khách sáo...
Chongyun:
Làm phiền các vị rồi.
Xingqiu:
Bảo trọng nhé, hẹn chiều tối gặp lại.
Diona:
Còn thứ gì quên mang theo không? Không có thì chúng ta cũng đi thôi.
Chongyun:
(Wow... Cái tai và đuôi đó là thật sao? Lông mượt quá...)
Chongyun:
Được rồi, tiểu thư Diona có nơi nào muốn đi không?
Diona:
Gọi tôi Diona là được rồi. Nếu muốn điều tra thì cứ đi đến chỗ mà cậu gặp nó lần đầu nhé?
Nhà Lữ Hành:
Chuyến đi dạo tìm cảm hứng bắt đầu thôi.
Chongyun:
Ừm, vậy để tôi dẫn đường cho mọi người.
Chongyun:
Chính là ở bên kia, gần bờ sông. Nhưng lúc đó có sương mù nên tôi không nhìn rõ lắm.
Diona:
Ừm... Phong cảnh ở đây rất đẹp, nhưng hơi hoang vắng nhỉ. Thường ngày Chongyun hay tản bộ ở đây sao?
Chongyun:
Không phải tản bộ, tôi đến đây để luyện công.
Diona:
Luyện công? Giống như kiểu tập luyện của kỵ sĩ sao?
Chongyun:
À ừm, cũng không giống lắm. Tôi là phương sĩ Liyue, nên chỉ luyện phương thuật để hàng yêu trừ tà thôi.
Diona:
Hàng yêu trừ tà?
Chongyun:
Tôi luôn muốn chứng minh với mọi người là phương thuật rất lợi hại. Tiếc là... chưa có cơ hội.
Paimon:
Chongyun có "thuần dương chi thể" hiếm có, nên yêu tà gặp phải cậu ấy là sẽ trốn ngay.
Diona:
Hửm? Vậy chẳng phải là chuyện tốt sao?
Chongyun:
Chẳng tốt chút nào, làm gì có phương sĩ nào không gặp được yêu tà chứ? Cũng vì thể chất như vậy mà tôi thường hay bị xem là kẻ lừa đảo.
Xiao:
Thể chất này hiếm thấy hơn thuật pháp lưu truyền bởi phương sĩ. Vẫn nên quý trọng thì hơn.
Chongyun:
Hàng Ma Đại Thánh?
Diona:
Là người quen của các bạn sao?
Paimon:
Ừm, đây là Xiao, tiên nhân của Liyue.
Diona:
(Tiên nhân? Chà! Trước giờ mình chưa thấy qua!)
Diona:
Ừm... Xin chào tiên nhân.
Xiao:
Gọi tôi là Xiao được rồi.
Diona:
À ừm... Xiao cũng đến đây luyện công à? Hay là đi dạo tìm cảm hứng vậy?
Xiao:
...Tôi đã nghe chuyện của vị phương sĩ này rồi, vì cảm thấy nghi ngờ nên đã đi theo.
Xiao:
Tôi cũng đã nói cho chủ nhà trọ. Nếu thấy có gì bất thường thì tôi sẽ quay về ngay.
Chongyun:
Ừm... Haiz, thật ngại quá. Không ngờ lại kinh động đến Hàng Ma Đại Thánh...
Xiao:
Tôi đã kiểm tra nơi này rồi, không phát hiện gì bất thường cả. Thứ mà cậu gặp có lẽ không phải yêu tà, hoặc là đã rời đi từ lâu.
Chongyun:
Vậy là chúng ta đã uổng công rồi sao...
Xiao:
Nếu không có việc gì nữa thì tạm biệt nhé.
Xiao:
...
Paimon:
Đúng vậy! Dù sao cũng đang không có ai khác, Xiao không cần lo đâu.
Xiao:
Nhưng mà...
Chongyun:
Tôi cũng muốn thỉnh giáo thượng tiên về kinh nghiệm hàng yêu trừ ma... Cho nên xin thượng tiên hãy đi cùng chúng tôi nhé.
Xiao:
...
Xiao:
Thôi được.
Diona:
(Có vẻ như đây là một tiên nhân rất hướng nội... Hay là tất cả tiên nhân ở Liyue đều như thế nhỉ?)
Paimon:
Vậy là đội Chongyun có thêm thành viên mới rồi!
Chongyun:
Hả... Sao lại là đội của tôi chứ? Nếu thượng tiên đã gia nhập thì nên là...
Paimon:
Không sao cả! À, Diona nói là cần tìm một số nguyên liệu để pha chế rượu đúng không?
Diona:
Ừm, hiếm khi có dịp đến Liyue, nên phải thu thập thêm nhiều nguyên liệu pha chế mới được.
Diona:
Tôi nghe nói Ớt Tuyệt Vân của Liyue có thể làm nóng rát cổ họng, có thật không? Tôi muốn cho vào rượu để xem thế nào!
Chongyun:
(Hả? Ớt Tuyệt Vân?)
Chongyun:
Ừm... Tôi không nghĩ như vậy sẽ ngon đâu...
Diona:
Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi! Chúng ta đi hái một ít đi!
Chongyun:
Hả...?
Venti:
Hãy tận hưởng chuyến đi này nhé, tôi rất mong chờ phần đối thơ tối nay đó.
Diona:
Được rồi, ngần này chắc là đủ rồi.
Chongyun:
...Diona đúng là rất nghiêm túc với chuyện nghiên cứu cách pha chế rượu nhỉ.
Diona:
Hả? Không! Tôi ghét nhất là rượu đó!
Diona:
Người lớn uống rượu vào là say xỉn, nói năng không rõ ràng, gọi cũng không trả lời, đôi khi còn ngủ luôn trên sàn nhà nữa! Tất cả đều là do rượu gây ra!
Diona:
Vì vậy tôi phải pha ra loại rượu khó uống nhất, để mọi người đều biết tác hại của rượu! Cho dù sau này mỗi ngày đều phải chạy đến Liyue để hái Ớt Tuyệt Vân thì tôi cũng cam lòng!
Chongyun:
Hả? Phải tốn nhiều công sức vậy sao?
Diona:
Tất nhiên! Trước đây tôi đã thử rất nhiều cách nhưng đều thất bại... Mấy ông chú nghiện rượu đó không những không từ bỏ, mà còn hết lời khen ngợi! Đúng là khiến tôi sôi máu mà!
Chongyun:
Sao... sao có thể chứ? Nếu cho những thứ linh tinh vào, thì dù thế nào cũng sẽ không thể ngon được mà đúng không?
Xiao:
...
Diona:
Tôi không nói dối đâu! Nếu không tin thì giờ tôi sẽ thử pha chế cho xem.
Chongyun:
Hả? Chuyện này...
Diona:
Hừm! Cứ đợi đấy.
Chongyun:
(Không ổn rồi, lẽ nào Diona thật sự cho Ớt Tuyệt Vân vào sao?)
Xiao:
...Nếu những gì cô ấy kể là thật, vậy đây có thể là do "thể chất" chăng?
Chongyun:
Hình như nguyên nhân không phải do cô ấy. Không lẽ... là bị yêu tà ảnh hưởng sao?
Xiao:
Không giống. Trên người cô ấy không có tà khí, nhưng lại có dấu vết đặc biệt.
Xiao:
Theo cách nói của Liyue thì cô bé này có tiên duyên.
Diona:
Xong rồi. Đây đây, tiên nhân Xiao cũng có một ly.
Xiao:
...
Chongyun:
(...Màu sắc này, chắc chắn là đã cho Ớt Tuyệt Vân vào rồi.)
Diona:
Sao thế? Mọi người có kiêng kỵ gì sao?
Diona:
Yên tâm, không có cồn đâu. Vị gốc sẽ là Dịch Slime, nguyên liệu phụ gia là Ớt Tuyệt Vân và đùi ếch.
Chongyun:
(Nghĩ thế nào cũng sẽ không thể nào ngon được!)
Nhà Lữ Hành:
Hai người đừng miễn cưỡng nhé.
Xiao:
...
Xiao:
...!
Chongyun:
(Hàng Ma Đại Thánh đã một ngụm uống hết! Mình cũng phải uống cho đúng phép lịch sự mới được...)
Chongyun:
...!
Paimon:
Chongyun cũng uống rồi! Sẽ không sao chứ?
Xiao:
Đồ uống này...
Chongyun:
...Rất ngon!
Chongyun:
Mặc dù có vị của Ớt Tuyệt Vân, nhưng không hề khó chịu! Nó khác với những món ăn mà Xiangling làm, hay với cả món đồ uống mà Xingqiu pha để trêu tôi!
Chongyun:
Uống vào thấy sảng khoái, chỉ hơi tê nhẹ. Mùi thơm của Ớt Tuyệt Vân và vị ngon không béo của đùi ếch kết hợp lại rất vừa miệng!
Chongyun:
À đúng, còn Slime nữa! Lúc trước tôi không biết là Slime lại có mùi thơm của cỏ xanh và nước suối đó. Đây là sức mạnh của thiên nhiên! Không thể tin được!
Paimon:
Đúng vậy! Slime là ngon nhất!
Diona:
Haiz, lại thất bại rồi. Nhưng có vẻ như Chongyun đã nói nhiều hơn thì phải...
Nhà Lữ Hành:
Chongyun không sao chứ?
Chongyun:
Không sao! Tôi có thể uống thêm ly nữa! Diona cho tôi thêm một ly nhé!
Dưới sự giúp đỡ của các bạn, Diona pha thêm một ly cho Chongyun uống...
Chongyun:
Tôi... phù... Cảm thấy bình tĩnh lại rồi.
Chongyun:
Xin lỗi, để mọi người trông thấy bộ dạng như vậy của tôi.
Diona:
Không sao! Cũng do tôi không tìm hiểu trước chuyện Chongyun không ăn được cay.
Diona:
Không ngờ "thuần dương chi thể" lại bất tiện như vậy.
Chongyun:
Thật ra... Trước khi uống thì tôi cũng có chút nghi ngờ Diona.
Chongyun:
Haiz...
Paimon:
Cảm thấy hai người này giống nhau đến không ngờ đấy...
Xiao:
...Hmm?
Paimon:
Xiao, sao thế?
Xiao:
Nhìn bên kia.
Chongyun:
Lá cây?
Xiao:
Trên lá có chữ.
Paimon:
Ơ? Thế mà cũng nhìn được sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta nhặt lên xem nào.
Paimon:
Đúng đó, nó sắp trôi đi mất rồi.
Xingqiu:
Ừm, phong cảnh không tệ. Chúng ta ở đây tìm cảm hứng đi.
Noelle:
Cắm trại sao? Vậy chờ chút, để tôi dựng lều.
Xingqiu:
Chúng ta chỉ đi dạo tìm cảm hứng thôi, không cần phiền phức vậy đâu...
Mika:
Vậy tôi sẽ đi khảo sát xung quanh để đảm bảo an toàn, tiện thể xem thử xem có tìm được củi hay thức ăn không.
Xingqiu:
Hả... Khảo sát?
Mika:
Ừm, là khảo sát môi trường xung quanh để đảm bảo lộ trình di chuyển, giúp ích cho quá trình hoạt động ở bên ngoài.
Xingqiu:
(Đi dạo tìm cảm hứng của Mondstadt phức tạp vậy sao?)
Xingqiu:
(Nhìn họ tự nhiên như vậy... Lẽ nào mình mới là người kỳ lạ sao?)
Xingqiu:
Nếu vậy, tôi sẽ cùng Mika đi khảo sát.
Mika:
Hả? À ừm... Được thôi.
Mika:
(Mình... Mình phải mau nghĩ ra vài chủ đề mới được. Phong cảnh? Thời tiết?)
Noelle:
Vậy lều trại thì cứ giao cho tôi nhé!
Noelle:
Về rồi à? Vẫn ổn chứ, có cần lau mồ hôi không?
Mika:
Ừm, không cần đâu. Xung quanh đây không có gì nguy hiểm cả.
Mọi người cùng nhau nhóm lửa và chế biến thức ăn...
Chẳng mấy chốc, một bữa ăn ngon đã sẵn sàng...
Mika:
Tay nghề của tiền bối Noelle thật tuyệt vời, món nào cũng ngon.
Xingqiu:
Đúng là lợi hại! Không ngờ ở nơi hoang dã mà cũng có thể ăn được một bữa ngon như vậy.
Noelle:
Hả? Vậy Xingqiu thường ăn gì khi ra bên ngoài vậy?
Xingqiu:
À, tôi thường lén lút ra khỏi nhà, nên chỉ mang theo chút lương khô đơn giản thôi. Sau đó hái thêm ít trái cây là được một bữa.
Mika:
Ý là... trốn khỏi nhà sao?
Xingqiu:
Đúng vậy. Nhưng đôi khi tôi sẽ nói dối là đi ra ngoài có việc để tránh bị chú ý.
Noelle:
Chuyện này... Nếu bị phát hiện thì có bị nhốt lại không?
Xingqiu:
Chỉ cần không bị phát hiện là được.
Noelle:
...
Mika:
(Một lối sống thật tự do, chẳng trách sao Xingqiu lại vô tư như thế. Có phải mình cũng nên...)
Noelle:
Phải rồi, lúc mọi người đi có nói về chủ đề gì thú vị không?
Mika:
À, Xingqiu và tôi đã nói về chuyện "anh hùng".
Mika:
À đúng rồi. Theo cách nói của Xingqiu thì tiền bối Noelle mới xứng đáng được gọi là anh hùng nhỉ?
Noelle:
Hả? Tôi sao?
Mika:
Tiền bối Noelle thường ngày không chỉ giúp đỡ người trong đội kỵ sĩ, mà khi ra ngoài cũng giúp đỡ cư dân Mondstadt nữa.
Mika:
Nhớ lần trước có tảng đá to cản đường, chỉ cần một kiếm là tiền bối đã giúp họ giải quyết vấn đề rồi!
Xingqiu:
Ồ, nghe như vừa có tài vừa có đức nhỉ.
Noelle:
Đừng... Đừng khen tôi như vậy... Đến lúc chúng ta phải thảo luận về chuyện tìm cảm hứng rồi...
Mika:
Tiểu thư Hu Tao có nói là cần thu thập cảm hứng thơ ca... Nhưng chúng ta đến giờ vẫn chỉ đang kiếm củi làm cơm thôi, chưa có ý tưởng gì để viết cả.
Xingqiu:
Chúng ta viết gì cũng được mà.
Xingqiu:
Nhìn Thạch Phách, người ta không khỏi tự hỏi lòng mình có sáng như ngọc không. Ngắm Nghê Thường, người ta ngẫm lại xem bản thân đã từng thấu hiểu nỗi đau như con người đã từng không.
Noelle:
Phải kết hợp cảm xúc của bản thân với cảnh vật bên ngoài sao?
Xingqiu:
Đúng vậy, đây cũng là một cách.
Xingqiu:
Ví dụ khác nhé. Trông về cây cầu đằng xa, cô gái đứng trên đó như thể đang chất chứa nỗi buồn mà ngay cả dòng nước chảy xiết bên dưới cũng không thể cuốn trôi...
Noelle:
Ơ? Hình như hôm qua chúng ta đã gặp cô ấy nhỉ, chính là người đã ra câu đố cho chúng ta đó.
Noelle:
Chúng ta qua đó chào hỏi đi?
Venti:
Chà, đội đầu tiên đã về đích đúng giờ rồi.
Xingqiu:
Ơ? Những người khác vẫn chưa quay về sao?
Paimon:
...Nhanh lên, nhanh lên!
Chongyun:
Phù... phù... Không, không có trễ giờ đó chứ?
Xingqiu:
Mọi người đi đến tận đâu vậy?
Venti:
Haha, cùng hít một hơi nào. Hít thật sâu, một... hai. Đừng lo lắng, lễ hội vẫn chưa bắt đầu mà.
Paimon:
Phù... May quá, kịp rồi! Mệt chết được...
Nhà Lữ Hành:
Bay mà cũng mệt sao...
Paimon:
Bay nhanh cũng sẽ bị mệt mà!
Paimon:
Còn chưa kể tôi đã thả rất nhiều lá nữa, mỏi tay lắm đó...
Diona:
Hừm, xem ra thường ngày hai người rất ít tập luyện nhỉ!
Paimon:
Hửm? Nhóm của Xingqiu gặp được bạn đồng hành mới sao?
Xingqiu:
Ừm, đúng rồi. Đây là Callirhoe, hôm qua mọi người đã từng gặp nhau rồi.
Callirhoe:
Xin chào.
Paimon:
Xin chào. Hihi, nói đến chi viện thì chúng tôi cũng có đấy...
Paimon:
Ơ? Xiao đâu? Đi đâu mất rồi?
Paimon:
Xiao... Ra đây nào, Xiao...!
Xiao:
...
Venti:
E hèm, nếu đã đông đủ rồi thì chúng ta... Ơ, không đúng, còn một người dẫn chương trình nữa vẫn chưa đến.
Hu Tao:
Hihi, gà trống sáng phải gáy, cú mèo khuya phải dậy, còn đường chủ Hu của Vãng Sinh Đường thì đã đến rồi đây!
Paimon:
Ừm... Đã là ngày thứ hai rồi, không cần phải mở màn long trọng vậy đâu...
Hu Tao:
Không không, Paimon thân mến à. Lần xuất hiện này không phải dành cho tôi, mà là của vị khách đặc biệt do tôi mời đến đấy...
Zhongli:
Khí thế của đường chủ Hu vẫn vang dội như mọi khi. Rất ấn tượng.
Venti:
Ái chà, bất ngờ đấy!
Xingqiu:
Zhongli, dạo này anh vẫn khỏe chứ?
Noelle:
Xingqiu, vị Zhongli này rất lợi hại sao?
Xingqiu:
Ừm, Zhongli rất đa tài, và cũng rất nổi tiếng ở Liyue.
Hu Tao:
Giới thiệu với mọi người, vị này đây chính là Zhongli, khách khanh của Vãng Sinh Đường.
Hu Tao:
Zhongli trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Am hiểu văn hóa từ cổ chí kim, không gì là không biết.
Hu Tao:
Mặc dù là cấp dưới của tôi, nhưng lại rất có tài. Lần này tôi mời Zhongli đến đây để làm giám khảo.
Zhongli:
Đường chủ quá lời rồi. Tôi chẳng qua chỉ biết một vài bài thơ cổ thôi. Nếu việc đánh giá có thiếu sót gì thì mong mọi người góp ý cho.
Hu Tao:
Được rồi, không cần khiêm tốn. Người không biết còn tưởng anh đang căng thẳng đấy. Cứ mạnh dạn đánh giá là được!
Zhongli:
Đường chủ yên tâm.
Hu Tao:
Để đếm xem... Một, hai, ba bốn... Ừm, số thành viên của hai bên ngang nhau.
Diona:
Hả? Tính cả tôi sao?
Diona:
Thôi được, vậy... vậy thì xem như giúp đỡ nhau vậy.
Hu Tao:
Có người bạn Fontaine ở đây, đáng lẽ nên đổi tên thành "Liên Hoan Thơ Ca Hữu Nghị Ba Quốc Gia" mới đúng...
Hu Tao:
Nhưng nhìn kỹ lại thì Paimon chỉ nên tính là nửa thành viên thôi nhỉ? Nhóm của 旅行者 hơi bất lợi rồi.
Hu Tao:
Thế thì bổn đường chủ cũng nhập cuộc nhé! Tôi sẽ giúp đỡ vào thời khắc then chốt, mọi người thấy thế nào?
Xingqiu:
Tất nhiên là càng đông càng vui rồi. Tôi cũng hy vọng đường chủ Hu sẽ chơi thật vui vẻ.
Hu Tao:
Quyết định vậy đi! Các vị khán giả bên dưới cũng cùng tham gia để ủng hộ cho đội mà mình yêu thích nhé!
Venti:
Còn tôi thì vẫn phụ trách tính điểm đúng không?
Hu Tao:
Không cần, chia đội chỉ là hình thức thôi. Tất cả đều là bạn bè với nhau, không cần phải cạnh tranh quá. Giám khảo Zhongli thấy thế nào?
Zhongli:
Đường chủ nói rất đúng. Nếu để những người bạn Mondstadt và Fontaine tuân thủ quy định của Liyue thì sẽ rất gò bó.
Zhongli:
Đã là "liên hoan hữu nghị" thì vẫn nên bắt đầu bằng cảm hứng và kết thúc bằng vui vẻ. Như vậy thì mọi người đều có thể tận hưởng.
Mika:
Phù, tốt quá... Trước đó tôi còn rất căng thẳng, may mà yêu cầu không quá nghiêm khắc.
Hu Tao:
Đúng là vị giám khảo tuyệt vời, nói hết lời của người dẫn chương trình luôn. Vậy thì việc dẫn chương trình... giao cho Venti nhé.
Venti:
Không thành vấn đề.
Venti:
Hỡi những người bạn cũ và mới, hãy cùng hít thở không khí trong lành nào. Lễ hội thơ ca ngày thứ hai... đối câu đối chính thức bắt đầu!
Xingqiu:
Vậy thì để tôi làm người mở màn trước nhé.
Xingqiu:
Hãy lắng nghe vế trên... "Ngồi trong Tân Nguyệt Hiên nếm bách vị nhân gian."
Mika:
(Mới đó đã nghĩ ra rồi sao? Không hổ danh là Xingqiu...)
Paimon:
Tân Nguyệt Hiên, lẽ nào phải đối Lưu Ly Đình sao? Đáng ghét, mới mở đầu mà đã làm khó rồi!
Chongyun:
("Mới" thì phải đối với "cũ"... Hm, "cổ"? Hình như lúc mình đi luyện công cũng từng đi qua một nơi có thời tiết không tốt lắm...)
Chongyun:
...À, có rồi!
Chongyun:
..."Đứng tại Cổ Thành Viên ngắm ngàn tia sấm chớp."
Paimon:
Woa! Chongyun đối được rồi!
Zhongli:
Ừm, Tân Nguyệt Hiên là nhà hàng nổi tiếng ở Liyue, Cổ Thành Viên nằm trên Thiên Hoành Sơn, hai bên đều là địa danh để ghép thành câu đối.
Zhongli:
Ngoài ra, bối cảnh trong vế đầu nhàn nhã và mãn nguyện, vế sau ly kỳ và khắc nghiệt. Hình ảnh tương phản khá tốt.
Chongyun:
(Hả? Mình chỉ nói ra những gì đã trải qua hôm đó thôi mà...không ngờ lại nói trúng?)
Chongyun:
Nếu vậy thì tôi cũng ra một câu đối...
Chongyun:
"Chí tại Minh Ôn, thân ẩn Khinh Sách, dưới chân sải bước Tuyệt Vân."
Xingqiu:
(Chongyun hôm nay không đơn giản nhỉ...)
Zhongli:
Đại ý là một người có chí lớn nhưng sống trong làng quê yên tĩnh, đợi thời cơ đến sẽ một bước lên mây. Lấy địa danh làm câu đối, khá sáng tạo.
Noelle:
...
Noelle:
"Đức như Thạch Phách, người mặc Nghê Thường, trong lòng ẩn chứa Lưu Ly."
Paimon:
Woa, Noelle đối được rồi!
Zhongli:
Đối hay lắm. Lấy đá để làm hình ảnh ẩn dụ, miêu tả một người có đạo đức cao thượng và tấm lòng trong sáng. Sử dụng đồ vật làm câu đối. Ừm, thật sự rất khá.
Xingqiu:
Câu đối rất xuất sắc.
Noelle:
Cảm ơn Xingqiu vì đã hướng dẫn trong lúc đi tìm cảm hứng nhé.
Callirhoe:
Vậy tôi cũng ra một câu đối...
Callirhoe:
"Lên trên núi đá mù sương, xuống dưới Địch Hoa đầy cỏ, chỉ vì canh trứng hạt sen."
Diona:
...Canh trứng hạt sen?
Paimon:
Sao thế? Diona nghĩ ra vế sau rồi sao?
Diona:
Không có! Mọi người ra đề khó quá, tôi cần chút thời gian để hiểu.
Diona:
Chỉ là khi nghe đến món canh trứng hạt sen, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra nước ép quả mâm xôi bạc hà. Chắc là do tôi đã từng pha một loại thức uống tương tự.
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
"Bắc đến bờ Hồ Sao Rơi, nam đi đồng bằng lộng gió, chỉ vì ly mâm xôi bạc hà."
Callirhoe:
Thật không hổ danh là Nhà Lữ Hành được mọi người ca ngợi! Mới đó mà đã đối được rồi.
Zhongli:
Cả vế trên và dưới đều yêu cầu sự am hiểu về đặc sản và phong cảnh địa phương. Hai vị hẳn là đã đi khắp nơi trên đôi chân của mình rồi.
Diona:
Vậy là tôi cũng đã giúp đỡ rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Giúp ích rất lớn đó.
Hu Tao:
Này Zhongli, đừng có cái gì cũng khen chứ. Nên đặt nhiều câu hỏi vào, đừng sợ đắc tội với người khác. Có tôi ở đây mà.
Callirhoe:
Vậy thì tôi sẽ ra thêm một câu đối...
Callirhoe:
"Thanh Tâm không có tâm, nhưng chữa trị nhân tâm."
Chongyun:
Là công hiệu của "Thanh Tâm" khi làm thuốc sao? Hmm... Khó đối quá.
Nhà Lữ Hành:
(Thanh Tâm... tuy có chữ "tâm", nhưng lại không có "tâm"...)
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
...!
Nhà Lữ Hành:
"'Mỹ Mộng' không phải mộng, nhưng nuôi dưỡng giấc mộng."
Huanxi:
Mỹ mộng? Có thể đối như vậy sao?
Zhongli:
Hmm. Vậy tôi mượn lời đường chủ Hu để hỏi, "Mỹ Mộng" sao có thể đối "Thanh Tâm" chứ?
Nhà Lữ Hành:
"Mỹ Mộng" có nghĩa là Giấc Mộng Đẹp, là một món điểm tâm.
Xiao:
...
Paimon:
Ồ! Tức là ăn điểm tâm ngon thì ban đêm sẽ ngủ ngon đúng không? Thật lợi hại!
Nhà Lữ Hành:
(Thật ra, cũng có ý nghĩa là Xiao đã bảo vệ giấc ngủ bình yên của mọi người.)
Zhongli:
Ừm, tôi cũng cảm thấy đối rất hay. Rất xứng đáng được điểm.
Hu Tao:
Xứng đáng, được đánh giá tốt như vậy thì điểm nào cũng xứng đáng cả...
Hu Tao:
Nhưng theo tôi, mọi người quá theo quy tắc rồi thì phải? Phải thoải mái hơn chút nữa!
Xingqiu:
Hửm? Vậy thì mời đường chủ Hu đối câu của tôi nhé...
Xingqiu:
"Trên trời có trăng, vầng trăng tròn, người sum họp thành vòng tròn."
Hu Tao:
"Dưới đất có cơm, cơm trong chén, thịt chất đầy cũng một chén."
Xingqiu:
Hả? Đây... Đây là...
Zhongli:
À, là "đối vô tình".
Zhongli:
Hai vế tuy trông không liên quan, nhưng câu từ... về cơ bản vẫn đối được với nhau tạo thành một câu. Không hề đơn giản.
Hu Tao:
Nào nào, vậy thì khách khanh có cho điểm tôi không đây.
Zhongli:
Đương nhiên, đường chủ xứng đáng nhận được điểm.
Xingqiu:
E hèm... "Quỳnh Cơ tám trăm dặm, hỏi Địch Hoa nơi đâu không quay về?"
Hu Tao:
"Lợn rừng hai mươi cân, hỏi nồi chảo thế nào mới chứa được?"
Xingqiu:
Hả?
Paimon:
Thì ra đây kiểu "đối vô tình" sao? Cảm thấy tôi cũng có thể đối được đó.
Diona:
Tôi cũng nghĩ ra một câu!
Diona:
"Quả Móc Câu không câu được Bá Tước Thỏ."
Paimon:
Woa, câu đối đáng yêu quá!
Levin:
"Hoa Ngọt không ngọt bằng Barbara!"
Paimon:
Hả?
Venti:
Haha, sự nhiệt tình của cô ấy thì chúng tôi đều cảm nhận được. Chỉ là... anh đối bị thiếu mất một chữ rồi.
Mika:
...
Mika:
Vậy thì... "Hoa Lừa Dối không lừa được Quả Bom Nảy."
Hu Tao:
Ồ! Người bạn Mondstadt này rất tài hoa đó!
Mika:
(Phù... Tốt rồi, cuối cùng cũng đối được một câu...)
Noelle:
...
Noelle:
"Lửa trại tí tách, bếp ấm trà thơm, nhẹ nâng Trái Tim Thanh Tuyền."
Callirhoe:
...
Paimon:
Woa! Noelle lại ra thêm một câu đối nữa kìa!
Paimon:
Mau đối đi, 旅行者 lợi hại nhất rồi đó.
Nhà Lữ Hành:
...Hay là Paimon đối đi.
Paimon:
Hả? Tôi sao...
Nhà Lữ Hành:
Thử "đối vô tình" đi.
Paimon:
Được rồi, để tôi thử xem...
Paimon:
"Lửa trại tí tách, bếp ấm trà thơm..."
Paimon:
Ừm... "Mưa sấm thét gào, đầu lạnh kiếm bén, đập tan hạt nhân Mắt Bão!"
Nhà Lữ Hành:
Hay!
Paimon:
Hả? Đối như vậy được sao?
Hu Tao:
Ừm, hay lắm. Hình ảnh khiêu chiến kẻ thù trong điều kiện khắc nghiệt, có thể đối được với hình ảnh nhàn nhã đọc sách bên bếp trà...
Paimon:
Vậy... vậy sao? Hihi... Nói không chừng tôi cũng có năng khiếu về thơ ca đấy.
Zhongli:
...Có vẻ như tôi không cần đánh giá câu này nữa rồi.
Hội trường ngày càng náo nhiệt, tiếng nói tiếng cười rôm rả đến đêm...
Paimon:
Phù, vui quá! Tôi cũng đối được mấy câu đó! 旅行者 cũng nghe thấy rồi chứ!
Noelle:
Tôi cũng rất vui, không ngờ câu đối của Liyue lại thú vị đến vậy.
Paimon:
Noelle hôm nay rất lợi hại đó, có thể ra được nhiều câu đối như vậy.
Paimon:
Đặc biệt là câu "Trái Tim Thanh Tuyền" đó, tôi suýt nữa là không đối được rồi!
Callirhoe:
...
Nhà Lữ Hành:
Callirhoe?
Xingqiu:
Sao thế? Tiểu thư Callirhoe thấy mệt à? Trông cô có vẻ không ổn.
Callirhoe:
Không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Callirhoe:
Ừm... Tôi có một vấn đề muốn hỏi mọi người.
Callirhoe:
Lẽ nào các vị đều từng xem qua "Trái Tim Thanh Tuyền" sao?
Chongyun:
Tôi chưa từng đọc.
Diona:
Cha tôi từng kể cho tôi nghe, đó là câu chuyện về Tinh Linh Suối và một cậu bé.
Noelle:
Ừm, Tinh Linh Suối rời xa quê hương, rồi gặp được một chàng trai dưới ánh trăng.
Noelle:
Chàng trai thổ lộ lòng mình, và Tinh Linh Suối đã lắng nghe câu chuyện của chàng trai.
Noelle:
Thời gian trôi qua, chàng trai có tình cảm với Tinh Linh Suối, nhưng tinh linh lúc đó chưa hiểu được tình yêu của nhân gian. Vì sợ lời hứa sẽ kết thúc trong bi kịch, nên đã... ừm...
Noelle:
(Không biết cha của Diona kể đoạn hôn nhau như thế nào nhỉ...)
Diona:
Tinh Linh Suối đã rời bỏ chàng trai và không bao giờ xuất hiện nữa.
Noelle:
À, đúng, chính là như vậy! Sau đó, thời gian trôi qua, chàng trai cũng dần già đi, nhưng vẫn luôn tin cuộc gặp gỡ này không phải giấc mơ.
Chongyun:
Thì ra là một câu chuyện buồn...
Callirhoe:
Vậy mọi người nghĩ thế nào về Tinh Linh Suối đó?
Xingqiu:
Tôi nghĩ cô ấy làm vậy là có ý tốt. Nhưng ý tốt đó lại gây hiểu lầm, khiến người ta có chút tiếc nuối...
Callirhoe:
Vậy theo mọi người, nếu bây giờ có cơ hội, cô ấy có nên quay lại gặp chàng trai đó không?
Paimon:
Bây giờ? Nhưng mà chàng trai trong câu chuyện ấy chẳng phải đã già đi sao?
Mika:
Hmm... Có muộn màng quá không? Nếu cả hai lại vì vậy mà để lại tiếc nuối thì...
Mika:
À ừm, xin lỗi! Hình như tôi quá bi quan rồi...
Paimon:
Nếu tôi là chàng trai... thì tôi vẫn muốn gặp lại tinh linh đó. Mặc dù đã già, nhưng dù sao đó cũng là người mình thích mà.
Callirhoe:
Vậy sao...
Venti:
Ồ? Sao ở đây náo nhiệt thế? Mọi người vẫn đối câu sao, có cần tôi giúp gì không?
Paimon:
Tên hát rong vẫn nên làm người dẫn chương trình đi! Anh mà tham gia thì sẽ giành đối hết mất.
Venti:
Haha, không ngờ Paimon lại đánh giá tôi cao như vậy.
Venti:
Nhưng trò chơi đối câu đối đã kết thúc rồi. Nội dung của sự kiện ngày mai sẽ là "làm thơ tự do"!
Mika:
Là chia sẻ thơ mà mình viết cho mọi người sao?
Venti:
Đúng vậy! Nếu không đủ tự tin thì đăng ký lớp bổ túc của thầy Venti ngay bây giờ vẫn còn kịp đấy.
Noelle:
Tôi sẽ đăng ký!
Mika:
Tôi cũng vậy!
Paimon:
Từ từ đã... "Tự do" là tự do đến mức nào? Không có yêu cầu gì sao?
Venti:
Tất nhiên là tự do ở mức cao nhất rồi. Không giới hạn về thể loại và nội dung, chỉ cần là suy nghĩ xuất phát từ trái tim thì đều có thể viết thành thơ.
Venti:
Thử đi, đây là cơ hội tốt để nói ra những điều trong lòng đó!
Paimon:
Ừm... Vậy thì tôi nghĩ ra nhiều lắm. Có thể viết về du lịch, hay món ngon mà 旅行者 nấu cho tôi ăn...
Paimon:
Callirhoe cũng sẽ tham gia đúng không? Tôi cũng muốn xem Callirhoe làm thơ!
Callirhoe:
Ừm... Tôi sẽ đến.
Venti:
Chậc, mũi tôi lại bị ngứa nữa rồi... Vậy quyết định thế nhé, mọi người hãy về dưỡng sức và ngủ một giấc thật ngon đi! Ngày mai gặp lại!
Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố sự kiện hôm nay kết thúc, mọi người mới lần lượt rời đi...
Paimon:
Đến thượng nguồn rồi! 旅行者 đã nghĩ ra là phải viết gì chưa?
Nhà Lữ Hành:
Viết xong rồi.
Paimon:
Hihi, không hổ là bạn, vậy tôi thả lá xuống nhé!
Xiao:
...
Xiao:
"Lời chưa kịp nói"... Nếu cứ im lặng như vậy thì rất đáng tiếc...
Nhà Lữ Hành:
Hay Xiao cũng thử làm thơ nhé.
Xiao:
Tôi không biết nhiều về thơ ca...
Paimon:
Tôi đã thả chiếc lá rồi, trông nó thong thả trôi đi như chiếc thuyền nhỏ vậy!
Chongyun:
Chúng ta tranh thủ đi thả lá ở các nơi khác rồi quay về hội trường trước khi trời tối thôi.
Paimon:
Được, xuất phát nào!
Paimon:
Hai người vẫn còn muốn nói gì sao?
Xiao:
...Không có gì.
Xiao:
Hy vọng lần này không tốn công vô ích.
Xingqiu:
Xin chào, thật trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Callirhoe:
Xin chào. Các vị cũng đến đây tìm cảm hứng sao?
Xingqiu:
Ừm, xin giới thiệu một chút... Tôi là Xingqiu. Hai vị này là Noelle và Mika.
Noelle:
Chúng tôi phải cảm ơn cô về câu đố hôm qua rồi.
Callirhoe:
Không có gì, mọi người vui là được. Tôi là Callirhoe.
Mika:
...Tiểu thư Callirhoe đến từ Fontaine sao?
Callirhoe:
Đúng vậy. Khi tôi đến đây thấy Cổng Đá đang tổ chức lễ hội thơ ca, nhất thời hứng thú nên đã tham gia.
Xingqiu:
Câu đố thơ hôm qua của cô có tầm nhìn nghệ thuật độc đáo, tôi rất ấn tượng. Cô từng nghiên cứu về thơ ca Liyue sao?
Callirhoe:
Cũng không hẳn, tôi hay trò chuyện với mọi người trong chuyến đi nên học được thôi.
Noelle:
Khả năng học hỏi tuyệt vời thật!
Xingqiu:
Tiểu thư Callirhoe đứng ở đây, không lẽ định lấy cảm hứng từ dòng nước chảy sao?
Callirhoe:
Haha, thơ thì tôi chưa viết xong đâu. Chỉ là tôi cảm thấy dòng nước ở đây êm đềm thanh tịnh, làm tôi mê mẩn lúc nào không hay.
Xingqiu:
Tôi thấy cũng muộn rồi, không biết tiểu thư Callirhoe có muốn cùng chúng tôi trở về hội trường để tham gia lễ hội tối nay không?
Callirhoe:
...Hửm? Được sao?
Xingqiu:
Chúng ta có thể vừa đi vừa thảo luận, nói không chừng sẽ tìm được cảm hứng mới đó.
Noelle:
Tôi cũng muốn nghe thử câu đối mà tiểu thư Callirhoe sáng tác, rất đáng để học hỏi.
Callirhoe:
Haha, vậy thì tôi cũng không từ chối nữa.
Chongyun:
Đúng là có bài thơ trên đó, Hàng Ma Đại Thánh thật tinh mắt...
Paimon:
Để xem nào...
Paimon:
Ừm... Hình như tác giả đang viết về lần đầu tiên gặp người yêu nhỉ...
Chongyun:
Nhưng theo mấy dòng sau thì hai người lại không đến được với nhau.
Xiao:
...Tại sao lại phải viết thơ trên lá rụng chứ?
Xiao:
Nước chảy vô tình, nếu lá rụng trôi theo dòng nước thì bài thơ này có thể sẽ bị thất truyền.
Xiao:
...Thật khó hiểu.
Chongyun:
Đúng thế. Tôi cũng từng nghe Xingqiu nói như vậy.
Chongyun:
Những lời trước đây không thể hoặc không kịp bày tỏ, chỉ cần viết ra thì sẽ có thể gửi gắm vào vần thơ.
Diona:
Giống như tâm sự với dòng nước sao? Lúc nhỏ thỉnh thoảng tôi cũng làm như vậy.
Paimon:
Nếu nói vậy... Chủ nhân của chiếc lá này cũng muốn có người đọc được bài thơ này sao?
Diona:
Vậy chúng ta có nên hồi âm lại không?
Chongyun:
Nhưng chúng ta không biết tác giả là ai, phải làm sao để hồi âm chứ...
Xiao:
...Lên thượng nguồn thử xem?
Paimon:
Thượng nguồn?
Xiao:
Nhìn bút tích, có lẽ là được viết cách đây không lâu.
Xiao:
Chiếc lá này trôi xuôi dòng. Nếu chúng ta thả lá ở thượng nguồn của dòng nước, có thể nó sẽ trôi đến chỗ của tác giả.
Paimon:
Chà! Dùng lá rụng để hồi âm sao! Nghe lãng mạn quá!
Diona:
Nhưng không thể đảm bảo tác giả sẽ nhận được đúng không?
Chongyun:
Vậy thì viết thêm vài chiếc lá và đi thêm vài nơi thôi! Tục ngữ có câu "trời không phụ người có lòng". Rồi sẽ có chiếc lá đến được chỗ tác giả thôi nhỉ?
Xiao:
Đành vậy.
Paimon:
Vậy thì chúng ta hành động thôi!
Noelle:
Cứ yên tâm, tôi sẽ dựng lều nhanh thôi.
Mika:
Có những thứ này và những nguyên liệu tôi mang theo, là đủ để làm một bữa ngon rồi.
Xingqiu:
Mika hình như rất thành thạo việc hoạt động ở nơi hoang dã nhỉ.
Mika:
Quá khen rồi! Tôi... Lúc trước tôi theo Đại Đội Trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đi viễn chinh, nên có phụ trách công việc khảo sát và vẽ bản đồ.
Xingqiu:
Ồ? Nghe giống như nhân vật trong tiểu thuyết, hay đi ngao du khắp nơi để hành hiệp nhỉ.
Mika:
Hả? Tôi không lợi hại như vậy đâu...
Mika:
Nếu gặp phải kẻ địch mạnh thì tôi sẽ giao cho những người mạnh mẽ hơn trong đội giải quyết...
Xingqiu:
Khiêm tốn quá rồi. Cảnh giới của anh hùng không nằm trong võ nghệ, mà nằm ở trái tim.
Xingqiu:
Chỉ cần có tấm lòng giúp đỡ người khác, thì dù có đi đến đâu hay làm được gì, cũng đều sẽ được gọi là "anh hùng".
Mika:
(Lời của Xingqiu nói hơi phức tạp, lại còn là điều mà mình chưa từng nghĩ tới nữa...)
Mika:
(Xingqiu là người Liyue có tinh thần nghĩa hiệp! Mình cũng muốn được thể hiện bản thân như vậy...)
Xingqiu:
Hửm? Sao rồi? Chúng ta quay về nhé? Đừng để Noelle đợi lâu.
Mika:
À, được.