arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Vần Thơ Trong Nước I

Gặp Gỡ Hân Hoan

Danh sách nhiệm vụ

Gặp Gỡ Hân Hoan
Nghe nói Mondstadt và Liyue đang tổ chức một sự kiện chung. Các bạn liền đến đó xem thử...
Paimon:
Hihi, lần này sẽ là sự kiện náo nhiệt gì đây?
Hu Tao:
Ồ, đây chẳng phải là Nhà Lữ Hành và Paimon sao? Còn tình cờ hơn cả việc ngã trên đường rồi nhặt được Mora nữa, chúng tôi cũng vừa nhắc đến hai vị đấy.
Venti:
Lâu rồi không gặp, trông hai bạn thì chắc là lại trải qua nhiều câu chuyện thú vị rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn như xưa thôi...
Venti:
Haha, quả nhiên đúng như tôi nghĩ.
Paimon:
Lúc nãy hai người đang nói chuyện gì thú vị hay đồ ăn ngon gì đó sao?
Hu Tao:
Hihi, chúng tôi nói đến MỘT nhà lữ hành cùng đồng đội tốt nhất, HAI người BA lần BỐN lượt kết thêm NĂM SÁU người bạn đi khắp BẢY phương TÁM hướng, dù có CHÍN mạng như mèo thì cũng hy vọng đừng có chết tận MƯỜI lần...
Paimon:
Chà... Sao nghe càng ngày càng thảm vậy?
Venti:
Tin chính xác MƯỜI mươi, gần đây dưới Cổng Đá có rượu ngon trái CHÍN, mọi người uống TÁM bình BẢY chén, viết thơ SÁU đoạn NĂM câu, người từng BỐN bể bôn BA như HAI bạn NHẤT định đã đoán được là sự kiện gì rồi đúng không nè?
Nhà Lữ Hành:
Đại hội đếm số!
Venti:
Haha, cảm giác không tệ đấy.
Venti:
Nhưng đây là lễ hội thơ ca, một lễ hội do Mondstadt và Liyue cùng tổ chức.
Venti:
Còn nhớ lời hẹn của tôi và đường chủ Hu vào dịp Tết Hải Đăng chứ?
Paimon:
À, là chuyện cùng nhau làm thơ khi có dịp đúng không?
Hu Tao:
Đúng vậy! Trên bàn ăn tối hôm đó, bổn đường chủ cảm thấy anh bạn đây có phong thái tao nhã. Chắc chắn đây là tri âm khó gặp.
Hu Tao:
Giờ đây, cuối cùng đã có cơ hội, bổn đường chủ đích thân ra mặt. Vừa nhờ Ngọc Kinh Đài, vừa liên hệ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, chạy ngược chạy xuôi...
Hu Tao:
Trên tinh thần hữu nghị, giao lưu chia sẻ thơ ca, tôi đã tổ chức buổi "Liên Hoan Thơ Ca Hữu Nghị Hai Quốc Gia"!
Paimon:
Cái tên thật kỳ lạ...
Venti:
Những bài thơ của Liyue nổi tiếng khắp nơi, và Mondstadt cũng được mệnh danh là "Thành Bang Của Thơ Và Rượu". Một cơ hội giao lưu tuyệt vời như vậy, tất nhiên phải được tổ chức càng náo nhiệt càng tốt.
Venti:
Tôi và Hu Tao sẽ là đồng tổ chức lễ hội thơ ca lần này. Tôi học cách gieo vần của Liyue chưa bao lâu, nên lúc nãy cũng hơi múa rìu qua mắt thợ.
Hu Tao:
Đâu có, đoạn vừa rồi Venti làm cũng rất mượt mà!
Venti:
Quá khen quá khen.
Paimon:
Nghe có vẻ thú vị, chúng ta cũng tham gia đi!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tôi cũng rất thích làm thơ.
Paimon:
Hihi, tôi biết là Nhà Lữ Hành rất lợi hại mà! Lần trước ở Liyue vừa thấy được câu đối là đối lại được ngay, hình như là câu "Phong Khởi Địa gió không thổi" nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
"Vân Lai Hải mây lại về".
Hu Tao:
Chà, Nhà Lữ Hành rất có năng khiếu đó! Xem ra đến lúc phải tăng thêm độ khó rồi.
Paimon:
Hiểu rồi. Vậy hai người ở đây là để thảo luận về những hoạt động trong lễ hội thơ ca sao?
Hu Tao:
Ôi, Paimon đúng là càng ngày càng sáng suốt đó! Không ngờ lại... đoán sai rồi.
Paimon:
Ơ? Khoan đã, sao lại sai chứ?
Venti:
Chúng tôi đến đây vì muốn mời một vị khách đặc biệt...
Xiao:
...Tôi nói rồi, không đi.
Paimon:
Xiao! Thì ra anh cũng ở đây!
Xiao:
Tôi chưa bao giờ làm thơ, nên không thể đánh giá. Hơn nữa tôi mang nghiệp chướng trên người, phải tránh xa chỗ đông đúc, mấy người đâu phải không biết.
Hu Tao:
Hây da, "vạn sự khởi đầu nan" mà. Ai mà lại không bắt đầu từ con số không chứ?
Hu Tao:
Cho dù anh không đến thì đứng ở ngọn núi xa xa xem náo nhiệt cũng được.
Hu Tao:
Hiếm khi tổ chức ở gần nhà trọ như vậy, xuống đi dạo cũng hay mà? Tôi thấy dưới đó có nhiều trò chơi thú vị lắm đấy.
Venti:
Có Nhà Lữ Hành danh tiếng lẫy lừng ở đây thì đâu có gì phải lo, đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Cùng tham gia nhé.
Xiao:
...
Xiao:
Tôi sẽ suy nghĩ.
Venti:
Sắp đến giờ rồi, mọi người có muốn đi dạo quanh hội trường không? Hình như đã có nhiều bạn bè đến rồi đấy.
Hu Tao:
Đúng đó, tôi và Venti còn phải thảo luận về bài thơ khai mạc, nên lát nữa sẽ đến sau. Nói không chừng lúc đó chúng ta còn khuyên được vị tiên nhân đó nữa đấy...
Paimon:
Được, vậy chúng tôi đi trước nhé.
Venti:
...Phần mở đầu thế này thì sao?
Hu Tao:
Ừm, không tệ, nhưng vẫn nên thêm chút khí thế!
Hu Tao:
Hay là chúng ta thử "bùm" trước, rồi "xoẹt"! Cuối cùng, "vèo"...
Hu Tao:
Hiểu chứ?
Venti:
À ừm, hiểu hiểu.
Xingqiu:
Ơ? Nhìn xem ai đến kìa! Xem ra lễ hội thơ ca lần này có nhiều cao thủ đây.
Paimon:
Hihi, Xingqiu và Chongyun cũng đến chơi à.
Chongyun:
Vốn dĩ tôi định lên núi luyện công, nhưng đi được nửa đường thì bị cậu ấy chặn đường kéo đến đây.
Xingqiu:
Ôi, sao lại nói thế! Nhiệm vụ của phương sĩ Liyue không phải là đảm bảo cho lễ hội hữu nghị giữa hai quốc gia không bị yêu ma quấy rầy sao?
Xingqiu:
Với nhân cơ hội này để làm quen với nhiều nhân sĩ trong thế gian hơn, cũng là chuyện tốt mà? Không phải cậu mới tò mò vị nữ hiệp Mondstadt kia đã dùng cách gì để vác được nhiều vật nặng như vậy sao?
Paimon:
Là đang nói Noelle sao? Cô ấy rất khỏe đấy!
Xingqiu:
Ồ? Nếu đã là người quen của hai vị, vậy thì lát nữa giới thiệu cho chúng tôi với nhé.
Chongyun:
Được rồi, nhưng đừng quên là đã hứa giúp tôi điều tra nhé. Tôi đến đây là vì chuyện đó đấy.
Paimon:
Ơ? Chuyện gì vậy?
Xingqiu:
Khụ, chuyện đó tôi không quên đâu. Paimon cũng đừng lo, tới lúc đó sẽ biết thôi.
Paimon:
...Hmm?
Paimon:
Mika! Noelle!
Mika:
A, là Nhà Lữ Hành và Paimon!
Noelle:
Hai vị cũng đến tham gia "Liên Hoan Thơ Ca Hữu Nghị Hai Quốc Gia" à?
Paimon:
Ừm... Hình như chỉ có tôi thấy cái tên lễ hội này kỳ lạ thôi sao...
Nhà Lữ Hành:
Mika và Noelle đại diện cho Mondstadt sao?
Mika:
Đại... đại diện gì chứ... Không phải như vậy đâu.
Mika:
Chúng tôi được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cử đến để giữ trật tự hội trường và bố trí sân bãi.
Mika:
Mặc dù... số bàn ghế này đều do tiền bối Noelle mang từ Mondstadt đến... Tôi cũng không góp được bao nhiêu công sức...
Noelle:
Không phải đâu, việc chọn địa điểm và bố trí hội trường đều do Mika khảo sát và vẽ bản đồ trước, nên Mika cũng đã đóng góp rất nhiều. Hơn nữa, tôi phải gọi cậu là tiền bối mới đúng.
Mika:
Ấy thôi! Cứ gọi tôi Mika như trước đây là được rồi!
Paimon:
Cảm giác như họ có thể nói chuyện với nhau cả ngày nhỉ.
Noelle:
Đội trưởng Jean nói, sau khi hoàn thành công việc chúng tôi nên đi dạo xung quanh, tích cực tham gia vào lễ hội thơ ca.
Noelle:
Nhưng tôi không biết làm thơ, nên không biết có thể tham gia với mọi người không...
Mika:
Thật ra tôi cũng có chút lo lắng...
Paimon:
Ừm! Chúng tôi cũng sẽ tham gia! Nhà Lữ Hành rất giỏi làm thơ đó!
Mika:
Thật sao? Vậy... Vậy thì nhờ vào Nhà Lữ Hành nhé.
Noelle:
Không lẽ... làm thơ cũng là môn học bắt buộc để trở thành một kỵ sĩ hợp lệ sao?
Paimon:
Cũng không đến mức thế đâu...
Paimon:
Quyết định vậy nhé, lát nữa gặp!
Mika:
Được! Phiền hai vị hướng dẫn cho tôi rồi!
Noelle:
Ơ, sao Mika lại giành trước rồi? Tôi cũng muốn nhờ họ hướng dẫn.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, tôi sẽ hướng dẫn cả hai.
Paimon:
Diona!
Diona:
Nhà Lữ Hành và Paimon? Hai người cũng đến đây sao.
Paimon:
Diona đến đây để pha chế rượu sao?
Diona:
Đúng vậy, tôi đại diện cho Quán Rượu Đuôi Mèo để tham gia sự kiện này, và cũng là người pha chế đại diện cho ngành rượu của Mondstadt.
Paimon:
Đại diện cho ngành rượu Mondstadt? Tôi còn tưởng Diona sẽ ghét những công việc như vậy chứ.
Diona:
Tất nhiên là tôi ghét! Nhưng đối với tôi thì đây là cơ hội tốt để phá hủy ngành rượu Mondstadt!
Paimon:
Ơ? Tại sao...
Diona:
Hừm, chỉ cần tôi cho những thứ kỳ lạ vào rượu, rồi pha ra một thứ thật khó uống, vậy thì sau này Mondstadt sẽ không bán được rượu nữa!
Paimon:
Ừm... Nhưng tôi lại cảm thấy kết quả sẽ ngược lại đấy.
Diona:
Hừm! Cứ chờ xem, lần này tôi sẽ không phạm sai lầm đâu!
Paimon:
Mà Diona cũng tham gia sáng tác thơ chứ?
Diona:
Thơ à... Tôi từng nghe nhà thơ lang thang sáng tác thơ trong quán rượu, nhưng bản thân thì chưa từng sáng tác qua.
Paimon:
Vậy thì cùng tham gia nhé, chắc chắn sẽ rất thú vị đó!
Diona:
...Được, khi rảnh tôi sẽ đến.
Bỗng nhiên, một cơn gió lớn thổi đến khiến mọi người nhắm mắt lại.
Venti:
Thơ và giai điệu trôi theo gió, lang thang đến đất nước xa lạ.
Hu Tao:
Dưới nước hai chú cá con, ăn no một bụng căng tròn.
Venti:
Phong Tinh Điệp khoác áo Nghê Thường, ngọn đèn nhỏ lấp lánh ánh sương.
Hu Tao:
Chim sẻ nô nức, lợn rừng chạy đua.
Venti:
Chào mừng mọi người đến với lễ hội thơ ca do Liyue và Mondstadt cùng tổ chức.
Hu Tao:
Hoặc tên đầy đủ sẽ là "Liên Hoan Thơ Ca Hữu Nghị Hai Quốc Gia"!
Hu Tao:
Chúng tôi là người chủ trì lễ hội lần này... Nhà thơ trong hẻm tối của Liyue, Hu Tao.
Venti:
...Và nhà thơ lang thang yêu rượu của Mondstadt, Venti.
Venti:
Mục đích của lễ hội lần này là thúc đẩy giao lưu thơ ca giữa hai nước! Mọi người hãy chơi đùa thật vui vẻ và kết thêm nhiều bạn bè mới nhé.
Hu Tao:
Mọi người đến đây đều là khách, và đều muốn có quãng thời gian vui vẻ!
Venti:
Nên quý vị yên tâm, dù trước đây các vị đã từng làm thơ hay chưa, thì cũng sẽ thể hiện được tài năng của mình trong lễ hội lần này.
Venti:
Theo tôi, cái quan trọng nhất trong thơ ca chính là tình cảm. Hãy bày tỏ những tâm tư giấu kín trong lòng... hãy cứ viết ra bằng bất kỳ hình thức nào mà bạn muốn.
Hu Tao:
Để mọi người có thể tham gia thật vui vẻ, tôi và Venti đã chuẩn bị ba chủ đề, và sẽ lần lượt công bố trong ba ngày.
Hu Tao:
Không dài dòng nữa, chủ đề đầu tiên sẽ là... "Đố Thơ"!
Xingqiu:
(Đố thơ sao...? Thú vị đấy, dùng để mở màn lễ hội thì đúng là lựa chọn không tồi.)
Mika:
(Phù... Không cần phải làm thơ ngay từ đầu thì tốt rồi.)
Hu Tao:
Mọi người có thấy những chiếc đèn lồng treo trên kia không? Chúng được chuẩn bị cho tiết mục đố thơ đấy.
Hu Tao:
Mọi người có thể treo câu đố lên lồng đèn, tôi và Venti sẽ chọn một vài trong số đó để cho mọi người đoán.
Hu Tao:
Tiếp theo đây, tôi sẽ cho mọi người chút thời gian để viết và treo câu đố. Hãy đi dạo xung quanh và thảo luận nhé. Lát nữa ai đoán đúng nhiều nhất sẽ có thưởng.
Venti:
Vậy thì... "Liên Hoan Thơ Ca Hữu Nghị Hai Quốc Gia" chính thức bắt đầu!
Noelle:
Điều quan trọng nhất của thơ ca là gì? Mika có biết không?
Mika:
Ơ? Tôi... Tôi cũng không rõ.
Mika:
Nếu biết sớm... thì tôi đã đến chỗ Lisa để đọc thêm sách rồi.
Paimon:
Chongyun! Xingqiu!
Xingqiu:
Ah? Paimon à. Vừa nãy suýt nữa là thua hai người rồi.
Paimon:
Ơ? Xingqiu đang nhận thưởng à?
Xingqiu:
Đúng vậy, nếu Paimon muốn thì tôi sẽ tặng phần thưởng này cho Paimon.
Paimon:
Thật sao!? Mà phần thưởng là gì vậy?
Chongyun:
Ừm...
Hu Tao:
Chính là... phiếu ưu đãi mua một tặng một khi sử dụng dịch vụ cao cấp của Vãng Sinh Đường, do đích thân bổn đường chủ tặng đó! Không ngờ Paimon lại thích phần thưởng này đến vậy.
Paimon:
Haaaả! Thôi không cần đâu, cảm ơn nhé! Cứ giữ lại đi!
Xingqiu:
Vậy sao? Vậy thì tôi không khách sáo nhé.
Hu Tao:
Đây, cầm lấy! Dịch vụ này gọi là có mặt, nếu may mắn thì không cần gọi cũng sẽ đến.
Xingqiu:
Paimon tìm chúng tôi có việc gì không?
Paimon:
Hừm, "chúng tôi" gì cơ? Tôi chỉ đến tìm Chongyun thôi, hình như cậu ấy cần giúp đỡ.
Chongyun:
À, là chuyện đó sao...
Xingqiu:
Hay là tôi lại ra thêm một câu đố cho Paimon đoán nhé?
Paimon:
Hả? Còn nữa sao?
Xingqiu:
"Trông thì tưởng tà ma, thế nhưng lại không phải; Xa xa thì lơ lửng, đến gần lại chợt phai." Paimon có biết đó là gì không?
Paimon:
Cái này...
Hu Tao:
Nghe như là một con quỷ nhỏ ở vùng ngoại ô nhỉ?
Chongyun:
Để tôi nói cho...
Chongyun:
Thật ra, đó là một thứ không phải người mà sáng nay tôi chợt nhìn thấy khi đang tu luyện ở ngoại ô.
Chongyun:
Nó lơ lửng trong không trung, nhưng bên dưới thì lại không có gì, cơ thể cũng gần như trong suốt. Tôi còn tưởng mình đụng phải yêu tà không sợ "thuần dương chi thể" của tôi, nên tôi đã dùng phương thuật học được để ứng phó.
Chongyun:
Nhưng phương thuật của tôi không có tác dụng gì với nó cả. Khi tôi đến gần xác nhận thì nó lại biến mất.
Hu Tao:
Chongyun có chắc đó không phải là ma quỷ hay gì đó không?
Chongyun:
Tôi có thể cảm nhận được nó có cơ thể rõ ràng. Hơn nữa ma quỷ nhìn thấy tôi thì e mà đã chạy trước rồi.
Chongyun:
Cũng tại tôi cả. Lúc đó do quá phấn khích, nên chưa xác nhận kỹ mà đã hành động. Bây giờ nghĩ lại, nếu thứ đó không phải yêu tà thì chẳng phải tôi đã mạo phạm đến tiên vật rồi sao?
Xingqiu:
Đừng nói vậy, dù sao thì đó cũng là thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy, phản ứng như vậy cũng bình thường thôi.
Xingqiu:
Hơn nữa, chúng ta cũng đang cố gắng tìm hiểu chân tướng mà.
Hu Tao:
Còn Venti thì sao, có manh mối gì về thứ mà Chongyun mô tả không?
Venti:
Đường chủ thử đoán xem?
Hu Tao:
Vậy là có rồi ha.
Venti:
Ehe, thật ra thì tôi cũng không chắc lắm. Chỉ có thể nói là thứ đó không phải là "yêu tà" mà Liyue thường nói thôi. Ít nhất thì không nguy hiểm như vậy.
Venti:
Ừm... Hay là vậy đi, chúng ta đưa yếu tố "tìm kiếm" này vào sự kiện thơ ca ngày mai nhé.
Paimon:
Ơ? Tức là vừa chơi vừa làm thơ sao?
Venti:
Haha, gần đúng, nhưng chưa chính xác.
Venti:
Những ý tưởng hay cũng không tự nhiên nảy ra trong đầu đâu. Mọi người nên có một đêm ngon giấc và thư giãn trước đã!
Paimon:
Nhìn mặt là biết hồn anh ta đã bay đến chỗ quầy rượu đằng kia rồi!
Chongyun:
Thứ đó không phải là yêu tà sao?
Xingqiu:
Hãy tập trung suy nghĩ nhé, rồi sẽ có được câu trả lời thôi.
Chongyun:
Cũng đúng... Khoan đã, không lẽ cậu định nói với tất cả những người ở đây sao?
Diona:
Nên thêm Ngọc Cá Chạch hay là Đuôi Ngựa đây...
Diona:
Đúng rồi, nếu đã ở Liyue thì thêm Ớt Tuyệt Vân thôi!
Venti:
Hì, mở màn vừa rồi thể hiện không tệ nhỉ?
Hu Tao:
Cuối cùng Xiao vẫn không chịu đến, chỉ nói là sẽ đứng ở ngọn núi nào đó để xem. Tiếc quá, tôi đã nghĩ sẵn bài thơ mở màn cho anh ấy rồi mà.
Paimon:
Để tôi xem nội dung trên lồng đèn...
Paimon:
Ừm... "Gửi tâm tư nhớ nhà, gió dẫn lối cho hoa. Khách hỏi vì sao thế, vì giấc mơ nơi xa."
Paimon:
Vừa nhìn đã biết là của nhà thơ Liyue viết rồi.
Mika:
Vừa nãy tôi cũng có thấy qua câu này, thơ của Liyue khó hiểu thật.
Noelle:
Giấc mơ... nơi xa... là đang nói đến một loài chim nào đó sao?
Paimon:
Ừm... Đại khái là thứ này rất xa nhà, sẽ bay theo gió và cũng bay rất xa. Có phải vậy không?
Noelle:
Không hổ danh là Paimon, xem ra tôi phải học hỏi thêm rồi.
Paimon:
Cũng... cũng không lợi hại thế đâu. Chịu khó đến Liyue vài lần là sẽ quen thôi.
Mika:
À, tôi hiểu rồi. Khi theo Đại Đội Trưởng đi khảo sát bên ngoài, tôi cũng vô tình bị ảnh hưởng bởi phong tục của nơi đó.
Paimon:
Nhưng câu đố này đang nói đến thứ gì chứ?
Noelle:
Bay theo gió đi xa... có lẽ là bồ công anh nhỉ.
Mika:
Ồ! Có lý đó! Hơn nữa trong mắt người Mondstadt thì bồ công anh đúng là có thể gửi gắm tâm tư.
Noelle:
Nhưng có phải chúng ta đang suy nghĩ quá đơn giản không? Dù sao thì đây cũng giống như một câu đố bằng thơ kiểu Liyue mà. Liyue có loại thực vật tương tự không nhỉ?
Noelle:
Nhà Lữ Hành thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi thấy "bồ công anh" rất chính xác.
Mika:
Được, vậy thì xem như là một đáp án đi.
Nhà Lữ Hành:
Quan trọng là tình cảm.
Noelle:
Thì ra là vậy. Như Venti nói, chỉ cần giải nghĩa và cảm nhận được tình cảm trong bài thơ, thì đáp án có lẽ không còn quan trọng nữa.
Paimon:
Hihi, dù đáp án là gì đi nữa thì quá trình giải đố này cũng rất thú vị.
Paimon:
Chúng ta đi xem câu đố tiếp theo đi!
Noelle:
Ừm, tôi cũng đi tìm xem có câu đố nào mang phong cách của Mondstadt không.
Paimon:
Nội dung này... ừm, chữ này khó đọc quá...
Paimon:
..."Như chiếc bánh vuông vuông, hạt mè rải đầy khuôn; Ăn từng miếng từng miếng, ngày càng thông minh luôn."
Paimon:
Woa, chảy nước miếng, có món ăn ngon như vậy sao? Ăn vào còn có thể thông minh nữa!
Xingqiu:
Haha, Paimon, câu đố thơ thì không thể chỉ nhìn ý nghĩa bên ngoài được, nếu không sẽ đoán không ra đâu.
Paimon:
Ơ? Vậy Xingqiu đoán thế nào?
Xingqiu:
Cái này à...
Chongyun:
Nội dung này là của Xingqiu vừa mới dán lên đó.
Paimon:
Ồ! Thì ra Xingqiu là người ra đề! Tôi còn nghĩ Xingqiu sẽ viết thơ kiểu tao nhã hơn chứ.
Xingqiu:
Sự kiện này tập trung vào việc giao lưu. Trong hội trường có rất nhiều người Mondstadt, nên tôi viết ít hoa mỹ hơn chút mới vui.
Paimon:
Hihi... Vậy thì có thể nói cho tôi biết đáp án không?
Xingqiu:
Không được, Paimon hãy ngoan ngoãn chờ đáp án được tiết lộ đi.
Paimon:
Hừm, keo kiệt.
Xingqiu:
Nếu không phục thì Paimon cũng có thể ra câu đố để làm khó lại chúng tôi mà?
Paimon:
Ra... Ra thì ra! Ai sợ ai chứ!
Paimon:
Nhà Lữ Hành giúp tôi với?
Nhà Lữ Hành:
Sẵn sàng.
Paimon:
Vẫn là Nhà Lữ Hành tốt với tôi nhất!
Xingqiu:
Haha, tôi rất mong chờ vào tài năng thơ ca của hai vị đó.
Paimon:
Hừm, chuẩn bị tiếp chiêu đi!
Paimon:
Ừm... Mặc dù muốn viết câu đố, nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả.
Paimon:
Để xem người khác viết thế nào rồi tìm cảm hứng vậy...
Paimon:
"Thân hình nhỏ nhắn có bốn chân, không ăn không uống luôn yên phận; Đưa mặt ra chào khi gặp khách, cõng người cả ngày chẳng mỏi chân."
Paimon:
...Là đang nói về một loại động vật à?
Diona:
Là cái ghế.
Paimon:
Hả? Diona đoán ra rồi sao? Hay Diona là người ra đề?
Diona:
Không có, tôi cũng chỉ bất chợt nghĩ ra thôi.
Diona:
Tôi thường bảo những con mèo trong tiệm là chiếc ghế đã làm việc mệt mỏi lắm rồi, đừng có cào chân nó nữa.
Paimon:
Thì ra là vậy... Câu đố thơ sẽ dùng những thứ khác để đánh lừa mọi người...
Diona:
Paimon đang nghĩ câu đố sao?
Paimon:
Ừm, nhờ có Diona mà tôi nghĩ ra một câu đố rồi đây!
Diona:
Có phải mình cũng nên tự nghĩ ra một câu đố không nhỉ...
Paimon:
Hihi, tôi dán xong rồi! Có cần tôi bật mí cho Diona biết đáp án không?
Diona:
À, không cần đâu. Tôi không để ý đến phần thưởng cho lắm.
Paimon:
Thôi được, cũng đến lúc chúng tôi phải sang bên kia rồi.
Diona:
Ừm, chúc mọi người chơi thật vui vẻ nhé.
Hu Tao:
Ái chà, có vẻ như mọi người đã đi dạo xong rồi. Nào nào, quý vị hãy nhìn sang bên này nào.
Hu Tao:
Tôi và Venti đã tuyển chọn ra câu đố của mọi người rồi, và cũng đã thêm câu đố của mình vào. Lát nữa chúng ta sẽ rút ngẫu nhiên nhé.
Hu Tao:
Câu đố được chọn thì người ra đề cần phải bước ra để công bố đáp án cuối cùng. Người trả lời đúng sẽ được một điểm, không ai trả lời được thì người ra đề sẽ được một điểm. Rất công bằng đúng không?
Venti:
Tất nhiên, đáp án mà người ra đề công bố cũng cần phải được mọi người công nhận mới được.
Hu Tao:
Được rồi! Nếu không có vấn đề gì thì tôi bắt đầu rút thăm câu đố nhé.
Mika:
(...Hy vọng rút trúng câu mình biết. Mà khoan, lẽ nào là tranh quyền trả lời? Mình... mình phải giơ tay thật nhanh sao?)
Paimon:
Không biết có rút trúng câu đố của mình không nhỉ...
Hu Tao:
Câu thứ nhất, để tôi xem... Ồ, câu đố này rất thú vị, cách trình bày rất độc đáo...
Hu Tao:
"Như chiếc bánh vuông vuông, hạt mè rải đầy khuôn; Ăn từng miếng từng miếng, ngày càng thông minh luôn."
Paimon:
Là câu đố của Xingqiu!
Xingqiu:
Còn không mau trả lời thì sẽ bị người khác giành mất đấy!
Paimon:
Hừ! Đáng ghét... là... là pizza! Đáp án là pizza!
Hu Tao:
Hừm, dù người ra đề không nói thì tôi cũng biết đáp án này không đúng rồi. Pizza thì sao lại giúp người ta thông minh hơn được chứ?
Hu Tao:
Hơn nữa pizza là hình tròn mà nhỉ? Tròn giống Thịt Mora ấy.
Paimon:
Nhưng mà... Ăn pizza sẽ rất vui, mà khi vui thì suy nghĩ sẽ dễ dàng hơn...
Paimon:
Được rồi, tôi thừa nhận là mình hơi vội vàng...
Noelle:
(Chẳng lẽ là món khác sao? Không đúng, câu đố không đơn giản như vậy, thứ có thể làm cho người ta trở nên thông minh thì...)
Paimon:
Biết thế thì mình đã đọc sách nhiều hơn rồi, để những lúc như thế này còn dùng được...
Paimon:
Sao... sao thế? Nhà Lữ Hành đã đoán ra gì đó rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
"Sách"!
Paimon:
...Hả?
Nhà Lữ Hành:
Vuông vuông, bên trên trang sách có nhiều chữ như hạt mè!
Paimon:
Ồ! Thì ra là vậy!
Paimon:
...Là sách! Đáp án là sách!
Xingqiu:
Haha, mới đó mà đã bị đoán ra rồi. Đây là câu đố khá tâm đắc của tôi đó.
Hu Tao:
Ồ? Xem ra người ra đề đã công bố đáp án chính xác rồi. Được, vậy thì Paimon được một điểm!
Mika:
(Hả? Thì ra là "sách" à? Chậc, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Nào Mika, tập trung nào...)
Paimon:
Hihi, chúng tôi rất lợi hại đó!
Nhà Lữ Hành:
...E hèm.
Paimon:
À ừm... Ý tôi là Nhà Lữ Hành rất lợi hại! Lần này may nhờ có bạn đó!
Venti:
Tiếp theo sẽ là câu đố thứ hai...
Mika:
(Lần này mình cũng phải giành trả lời...)
Venti:
"Trên tầng mây ngút ngàn, giữa sương tuyết miên man, trơ trọi nơi lạnh lẽo, cúi xuống nhìn thế gian." Có vẻ như là câu đố kiểu Liyue.
Noelle:
A! Đó là...
Mika:
Tôi biết!
Noelle:
...
Mika:
...
Paimon:
Ơ? Hình như họ đều đã đoán ra rồi. Hmm, câu đố này trông có vẻ như nói về loài thực vật ở nơi vừa cao vừa lạnh nhỉ?
Noelle:
Hay là Mika nói đi, cậu là thành viên của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, nên sẽ đại diện cho Mondstadt chúng ta.
Mika:
Không không, như vậy sao được chứ! Lúc nãy tiền bối Noelle nghĩ ra trước, nên tiền bối trả lời đi.
Noelle:
Đáp án của tôi cũng chưa chắc đúng, hơn nữa Mika cũng đã giơ tay xin trả lời rồi mà...
Mika:
Nhưng lúc nãy tiền bối Noelle...
Venti:
Mọi người đều khiêm tốn và tôn trọng lẫn nhau, đúng là cảnh tượng tuyệt vời.
Venti:
Hay là cả hai cùng nói ra đáp án của mình nhé? Nếu đúng thì mỗi người sẽ được một điểm.
Noelle:
(Vừa rồi không ngờ...)
Mika:
(Hai... hai chúng mình quá chậm rồi sao...)
Mika:
Vậy... Vậy thì, tiền bối Noelle...
Noelle:
Ừm, đáp án của chúng tôi là...
Mika:
"Cecilia".
Venti:
Có vẻ như là đáp án chính xác. Loài hoa nở ở trên cao này được con người ban tặng cho ngụ ý cao đẹp, cũng là "hoa gió" trong lòng nhiều người.
Venti:
Ơ... Nhưng không có ai công bố đáp án, chứng tỏ không đúng ý của người ra đề rồi. Còn đáp án nào không nhỉ?
Mika:
(Sai rồi à... Không lẽ là thực vật của Liyue sao?)
Xingqiu:
...Là "Thanh Tâm" sao? Bài thơ này cho người ta thấy cảm giác cô tịch, kiêu hãnh ở nơi cao.
Callirhoe:
Đúng vậy, đáp án chính là "Thanh Tâm".
Paimon:
Ôi! Xingqiu đoán ra trước rồi!
Callirhoe:
...Nhưng sau khi nghe người dẫn chương trình nói thì tôi cũng nhớ ra vài điều. Tôi đã đọc về Cecilia trong sách, sự cao quý của loài thực vật này rất giống với mô tả.
Callirhoe:
Vì vậy, tôi chấp nhận câu trả lời của những người bạn đến từ Mondstadt này.
Noelle:
Thật sao? Cảm ơn cô...
Venti:
Haha, nếu người ra đề đã nói thế, vậy thì ba người trả lời đúng đều sẽ nhận được một điểm cho mình!
Paimon:
Ối, sắp bị Xingqiu đuổi kịp rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Paimon:
Ừm, nói cũng phải.
Hu Tao:
Câu thứ ba... Ơ? Sao chữ viết bay bổng quá vậy...
Hu Tao:
"Cái gì không cánh mà lại biết bay, lơ lửng trên không suốt cả ngày; Trong bụng Mora chất thành đống, rơi xuống biển cái là ọc ọc ngay."
Paimon:
Là của tôi! Rút trúng câu đố của tôi rồi!
Chongyun:
...
Xingqiu:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Sao thế? Sao mọi người đều không nói gì? Tôi ra đề khó quá sao?
Xingqiu:
Không phải, chỉ là đơn giản đến mức khó tin thôi.
Paimon:
Không phải chứ? Vậy thử đoán xem đó là gì đi.
Chongyun:
Đáp án... là "Paimon" đúng không?
Paimon:
...Ơ?
Xingqiu:
Là "Paimon".
Nhà Lữ Hành:
Là "Paimon".
Noelle:
Tôi cũng cảm thấy là Paimon...
Mika:
Thật ra tôi cũng...
Paimon:
Không đúng! Nghĩ thế nào cũng không đúng! Tại sao mọi người lại nghĩ là tôi chứ!?
Xingqiu:
Paimon có cánh sao?
Paimon:
...À ừm, không có.
Chongyun:
Nhưng Paimon vẫn luôn bay, với trông như có thể bay cả ngày vậy.
Noelle:
Paimon còn ăn rất khỏe, chắc chắn là đã tốn không ít Mora của Nhà Lữ Hành rồi.
Mika:
Tôi nghe các tiền bối ở đội kỵ sĩ nói là Paimon được Nhà Lữ Hành câu lên từ dưới biển, cũng tức là Paimon không biết bơi. Nếu lỡ rơi xuống biển thì sẽ...
Paimon:
Ọc ọc ọc...
Paimon:
Khoan đã... Lẽ nào đáp án thật sự là tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Paimon suy nghĩ kỹ lại xem.
Paimon:
Tất cả đều không đúng! Đáp án của tôi rõ ràng là "Quần Ngọc Các" mà! Là Quần Ngọc Các bay trên trời đấy!
Xingqiu:
Ra là vậy sao! Nhưng tôi lại thấy không hợp lý bằng "Paimon" đó.
Xingqiu:
Thậm chí nếu thêm hai câu vào sẽ càng hoàn hảo hơn.
Paimon:
Ủa? Thêm như thế nào?
Xingqiu:
..."Luôn luôn dẫn lối nhà lữ hành, ai ai gặp được đều khen hay."
Paimon:
Thật... Thật sự có thể thêm như vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Rất xứng đáng mà.
Paimon:
Ngay cả Nhà Lữ Hành cũng cảm thấy như vậy sao? Hihi...
Paimon:
Được rồi! Vậy tôi tuyên bố, đáp án chính là... "Paimon" mà mọi người đều yêu mến này!
Hu Tao:
Được rồi! Paimon mà mọi người đều yêu mến sẽ tặng cho những người đáp đúng mỗi người một điểm!
Sự kiện đố thơ tiếp tục diễn ra, mọi người cười nói vui vẻ, thời gian cứ thế trôi đi...
Paimon:
Hihi, đoán câu đố bằng thơ vui thật! Mặc dù cuối cùng vẫn không thắng được Xingqiu, nhưng cảm giác như đầu óc đã thông minh hơn một chút rồi.
Paimon:
Đúng rồi! Hình như Chongyun nói là có việc gì đó cần điều tra mà nhỉ? Chúng ta qua đó hỏi thăm Chongyun đi.
Venti:
Thấy mọi người bàn luận sôi nổi như vậy, tôi cũng rất muốn tham gia.
Venti:
Vì đã đồng ý với Hu Tao, nên tôi phải làm người dẫn chương trình... chỉ là nói hơi nhiều nên cổ họng hơi khô, tôi phải đi tìm cái gì uống mới được.
Venti:
Bạn có biết không? Rượu là loại mực tốt nhất dành cho nhà thơ đó. Có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim!
Xem Câu Đố Thơ:
"Gửi tâm tư nhớ nhà, gió dẫn lối cho hoa. Khách hỏi vì sao thế, vì giấc mơ nơi xa."
Xem Câu Đố Thơ:
"Như chiếc bánh vuông vuông, hạt mè rải đầy khuôn; Ăn từng miếng từng miếng, ngày càng thông minh luôn."
Xem Câu Đố Thơ:
"Thân hình nhỏ nhắn có bốn chân, không ăn không uống luôn yên phận; Đưa mặt ra chào khi gặp khách, cõng người cả ngày chẳng mỏi chân."
Xem Câu Đố Thơ:
"Cái gì không cánh mà lại biết bay, lơ lửng trên không suốt cả ngày; Trong bụng Mora chất thành đống, rơi xuống biển cái là ọc ọc ngay."