arrow_back 原神 任務
Ngọn Lửa U Ám
任務列表
Ngọn Lửa U ÁmThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây FravashiThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây FravashiThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây FravashiThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây FravashiThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây FravashiThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây FravashiThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây FravashiThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây FravashiThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây FravashiThức Tỉnh Tàn Dư Pari Trong Cây Fravashi
Trên Cây Fravashi đã kết ra Tịnh Quang Vũ thần kỳ, không biết trong đó ẩn giấu bí mật như thế nào nhỉ...
Zurvan:
Ừm, các Pari lưu lạc trên mặt đất hình như đều đã quay về Ốc Đảo Vourukasha rồi.
Zurvan:
Vất vả cho mọi người rồi, thật không hổ danh là Yasnapati được Sorush chọn.
Sorush:
Câu này của tiền bối xem như là đang khen tôi đấy nhé.
Paimon:
Hihi, Ốc Đảo Vourukasha trông đã náo nhiệt hơn nhiều rồi.
Paimon:
Lỗ hổng trên trời cũng đã giải quyết xong, xem ra đã hoàn toàn hồi phục sự sống rồi đó!
Paimon:
Nhưng nhắc đến thì quả thật thần kỳ, nếu Pari vốn dĩ được sinh ra từ nước, vậy không phải nên gọi là "Hydri" mới đúng sao?
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay còn đặt tên lung tung cho bọn ta nữa chứ!
Zurvan:
Haha, nhưng mà nhắc đến "Hydri" thì ta cũng nhớ lại vài chuyện trong quá khứ...
Zurvan:
Rất lâu rất lâu trước đây, từng có rất nhiều Tinh Linh Nước Trong từ nơi khác vượt qua nghìn trùng ngăn cách để đến được đây.
Zurvan:
Lúc đó bên ngoài Ốc Đảo Vourukasha, ngoại trừ sa mạc ra thì còn có rất nhiều ma vật hoành hành. Đối với những thân quyến của dòng nước này mà nói, chuyến hành trình này chắc cũng rất gian khổ.
Zurvan:
Tuy rằng hình như họ đến vì vị thần đã mất, nhưng kết quả là không tìm thấy thứ mà họ muốn ở đây.
Zurvan:
Sau khi nhìn thấy Harvisptokhm, họ đã nhanh chóng rời đi.
Zurvan:
Sau đó, truyền thuyết về Tinh Linh Nước Trong bắt đầu lưu truyền, và lại có rất nhiều người ngoại quốc men theo đường mà họ đã đi để hòng tìm ra bí mật của họ.
Zurvan:
Tuy rằng ban đầu đều là những tin đồn sai lệch, nhưng dần dà, con đường này cũng được ban cho ý nghĩa là từ bỏ chính mình để tìm kiếm sự chân thật thuần khiết.
Zurvan:
Dù cho sau đó Ốc Đảo Vourukasha không còn rộng mở nữa, nhưng con đường hành hương của họ cũng tiếp diễn trong một thời gian dài.
Zurvan:
Có lẽ đối với họ, so với việc đến được điểm đích thì quá trình của chuyến đi còn mang nhiều ý nghĩa hơn.
Zurvan:
Cũng giống như so với sự hy sinh của việc một lần gian khổ để thảnh thơi mãi về sau, thì quá trình nỗ lực vì sứ mệnh mới càng có ý nghĩa hơn.
Sorush:
Sao nói đến cuối cùng thì kết quả lại rơi lên đầu tôi thế này!
Zurvan:
Là Sorush và Yasnapati của cô ấy sao... Ôi, cả Paimon cũng ở đây nữa.
Paimon:
Này, sao tôi thì lại là "cả" và "cũng" chứ!
Zurvan:
Khoan nói chuyện này đã, nhìn bộ dạng của các người, có phải đã phát hiện ra chuyện gì thú vị không?
Paimon:
Cũng không hẳn là chuyện thú vị gì...
Kể về chuyện Cây Fravashi cho Zurvan nghe...
Zurvan:
Ừm... Nên nói từ đâu đây nhỉ?
Zurvan:
Thứ mọi người gặp quả đúng là "Cây Fravashi" do Pari hóa thành, nhưng thứ tá túc bên trong đó, thay vì nói là linh hồn còn sót lại thì nói đó là mảnh ký ức mới đúng.
Zurvan:
Cũng giống như "Tịnh Quang Vũ" mà mọi người lấy được vậy, trong đó chất chứa ký ức chưa thể quay về với mặt đất.
Zurvan:
Pari sinh ra từ trong Amrita của Ốc Đảo Vourukasha, và cuối cùng sẽ quay về với nơi đó.
Zurvan:
Giống như thần linh trấn giữ nơi này vậy, bọn ta là chủng loài bị dòng chảy thời gian chảy trong đất từ chối.
Zurvan:
Đương nhiên đây cũng là tâm nguyện của bọn ta. Việc không để cho những thứ đen tối cùng chảy vào mặt đất chính là sứ mạng của bọn ta.
Zurvan:
Trong Hồ Amrita, bọn ta sẽ được thanh tẩy mọi ô uế vấy bẩn.
Zurvan:
Chỉ cần hiến tế Tịnh Quang Vũ trong tay ở Hồ Amrita, thì các Pari lưu lạc bên ngoài sẽ có thể quay về vòng tay của Ốc Đảo Vourukasha.
Paimon:
Ồ, xem ra đúng là chúng ta đã làm được một chuyện tốt nhỉ.
Sorush:
Hừm, Bóng Trắng Bay Bay ra vẻ lợi hại quá nhỉ, thật ra là nhờ vào năng lực vĩ đại của ta mà.
Paimon:
Ừm, Sorush cũng rất lợi hại đó!
Sorush:
Vậy còn được... Không đúng, ta không cần Bóng Trắng Bay Bay khen ngợi, ta chỉ cần có Yasnapati là đủ rồi.
Zurvan:
Nhắc đến Yasnapati, nếu đã chấp nhận danh hiệu này, vậy thì thật sự đã trở thành ứng cử viên duy nhất cho nghi thức này rồi.
Zurvan:
Vào thời xưa, các dũng sĩ loài người đồng hành với Pari sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho Pari lưu lạc trong sa mạc, đưa họ về Ốc Đảo Vourukasha.
Zurvan:
Và những người đã tạo lập nên liên kết đặc biệt này với Pari thì sẽ được gọi là "Yasnapati".
Paimon:
Ủa? Khác hẳn với những gì Sorush nói!
Zurvan:
Ây da, thì cũng xem như nói đại mà trúng đi. Thân là Yasnapati thì phải gánh vác trách nhiệm cứu giúp các Pari thất lạc chứ.
Zurvan:
Nếu như có gặp phải Cây Fravashi như thế nữa thì hãy đưa Tịnh Quang Vũ kết ra từ đó trở về Ốc Đảo Vourukasha nhé.
Paimon:
Cho dù cô không nói thì chúng tôi cũng sẽ giúp những Pari đó mà!
Zurvan:
Là Sorush và Yasnapati của cô ấy sao... Ôi, cả Paimon cũng ở đây nữa.
Paimon:
Này, sao tôi thì lại là "cả" và "cũng" chứ!
Zurvan:
Khoan nói chuyện này đã, nhìn bộ dạng của các người, có phải đã phát hiện ra chuyện gì thú vị không?
Paimon:
Cũng không hẳn là chuyện thú vị gì...
Kể về chuyện Cây Fravashi cho Zurvan nghe...
Zurvan:
Ừm... Nên nói từ đâu đây nhỉ?
Zurvan:
Thứ mọi người gặp quả đúng là "Cây Fravashi" do Pari hóa thành, nhưng thứ tá túc bên trong đó, thay vì nói là linh hồn còn sót lại thì nói đó là mảnh ký ức mới đúng.
Zurvan:
Cũng giống như "Tịnh Quang Vũ" mà mọi người lấy được vậy, trong đó chất chứa ký ức chưa thể quay về với mặt đất.
Zurvan:
Pari sinh ra từ trong Amrita của Ốc Đảo Vourukasha, và cuối cùng sẽ quay về với nơi đó.
Zurvan:
Giống như thần linh trấn giữ nơi này vậy, bọn ta là chủng loài bị dòng chảy thời gian chảy trong đất từ chối.
Zurvan:
Đương nhiên đây cũng là tâm nguyện của bọn ta. Việc không để cho những thứ đen tối cùng chảy vào mặt đất chính là sứ mạng của bọn ta.
Zurvan:
Chỉ cần khiến Cây Fravashi kết ra Tịnh Quang Vũ, vậy thì các Pari lưu lạc bên ngoài sẽ có thể quay về với vòng tay của Ốc Đảo Vourukasha.
Zurvan:
Dùng "Tịnh Quang Vũ" hiến tế cho Hồ Amrita, những ô uế đó sẽ bị thanh tẩy.
Paimon:
Ồ, xem ra đúng là chúng ta đã làm được một chuyện tốt nhỉ.
Sorush:
Hừm, Bóng Trắng Bay Bay ra vẻ lợi hại quá nhỉ, thật ra là nhờ vào năng lực vĩ đại của ta mà.
Paimon:
Ừm, Sorush cũng rất lợi hại đó!
Sorush:
Vậy còn được... Không đúng, ta không cần Bóng Trắng Bay Bay khen ngợi, ta chỉ cần có Yasnapati là đủ rồi.
Zurvan:
Nhắc đến Yasnapati, nếu đã chấp nhận danh hiệu này, vậy thì thật sự đã trở thành ứng cử viên duy nhất cho nghi thức này rồi.
Zurvan:
Vào thời xưa, các dũng sĩ loài người đồng hành với Pari sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho Pari lưu lạc trong sa mạc, đưa họ về Ốc Đảo Vourukasha.
Zurvan:
Và những người đã tạo lập nên liên kết đặc biệt này với Pari thì sẽ được gọi là "Yasnapati".
Paimon:
Ủa? Khác hẳn với những gì Sorush nói!
Zurvan:
Ây da, thì cũng xem như nói đại mà trúng đi. Thân là Yasnapati thì phải gánh vác trách nhiệm cứu giúp các Pari thất lạc chứ.
Zurvan:
Nếu như có gặp phải Cây Fravashi như thế nữa thì hãy đưa Tịnh Quang Vũ kết ra từ đó trở về Ốc Đảo Vourukasha nhé.
Paimon:
Cho dù cô không nói thì chúng tôi cũng sẽ giúp những Pari đó mà!
Zurvan:
Là Sorush và Yasnapati của cô ấy sao... Ôi, cả Paimon cũng ở đây nữa.
Paimon:
Này, sao tôi thì lại là "cả" và "cũng" chứ!
Zurvan:
Khoan nói chuyện này đã, nhìn bộ dạng của các người, có phải đã phát hiện ra chuyện gì thú vị không?
Paimon:
Cũng không hẳn là chuyện thú vị gì...
Kể về chuyện Cây Fravashi cho Zurvan nghe...
Zurvan:
Ừm... Nên nói từ đâu đây nhỉ?
Zurvan:
Thứ mọi người gặp quả đúng là "Cây Fravashi" do Pari hóa thành, nhưng thứ tá túc bên trong đó, thay vì nói là linh hồn còn sót lại thì nói đó là mảnh ký ức mới đúng.
Zurvan:
Cũng giống như "Tịnh Quang Vũ" mà mọi người lấy được vậy, trong đó chất chứa ký ức chưa thể quay về với mặt đất.
Nhà Lữ Hành:
Chưa thể quay về mặt đất...
Zurvan:
Pari sinh ra từ trong Amrita của Ốc Đảo Vourukasha, và cuối cùng sẽ quay về với nơi đó.
Zurvan:
Giống như thần linh trấn giữ nơi này vậy, bọn ta là chủng loài bị dòng chảy thời gian chảy trong đất từ chối.
Zurvan:
Đương nhiên đây cũng là tâm nguyện của bọn ta. Việc không để cho những thứ đen tối cùng chảy vào mặt đất chính là sứ mạng của bọn ta.
Zurvan:
Trong Hồ Amrita, bọn ta sẽ được thanh tẩy mọi ô uế vấy bẩn.
Zurvan:
Chỉ cần hiến tế Tịnh Quang Vũ trong tay ở Hồ Amrita, thì các Pari lưu lạc bên ngoài sẽ có thể quay về vòng tay của Ốc Đảo Vourukasha.
Paimon:
Ồ, xem ra đúng là chúng ta đã làm được một chuyện tốt nhỉ.
Sorush:
Hừm, Bóng Trắng Bay Bay ra vẻ lợi hại quá nhỉ, thật ra là nhờ vào năng lực vĩ đại của ta mà.
Paimon:
Ừm, Sorush cũng rất lợi hại đó!
Sorush:
Vậy còn được... Không đúng, ta không cần Bóng Trắng Bay Bay khen ngợi, ta chỉ cần có Yasnapati là đủ rồi.
Zurvan:
Nhắc đến Yasnapati, nếu đã chấp nhận danh hiệu này, vậy thì thật sự đã trở thành ứng cử viên duy nhất cho nghi thức này rồi.
Zurvan:
Vào thời xưa, các dũng sĩ loài người đồng hành với Pari sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho Pari lưu lạc trong sa mạc, đưa họ về Ốc Đảo Vourukasha.
Zurvan:
Và những người đã tạo lập nên liên kết đặc biệt này với Pari thì sẽ được gọi là "Yasnapati".
Paimon:
Ủa? Khác hẳn với những gì Sorush nói!
Zurvan:
Ây da, thì cũng xem như nói đại mà trúng đi. Thân là Yasnapati thì phải gánh vác trách nhiệm cứu giúp các Pari thất lạc chứ.
Zurvan:
Nếu như có gặp phải Cây Fravashi như thế nữa thì hãy đưa Tịnh Quang Vũ kết ra từ đó trở về Ốc Đảo Vourukasha nhé.
Paimon:
Cho dù cô không nói thì chúng tôi cũng sẽ giúp những Pari đó mà!
Zurvan:
Ừm, các Pari lưu lạc trên mặt đất hình như đều đã quay về Ốc Đảo Vourukasha rồi.
Zurvan:
Vất vả cho mọi người rồi, thật không hổ danh là Yasnapati được Sorush chọn.
Sorush:
Câu này của tiền bối xem như là đang khen tôi đấy nhé.
Paimon:
Hihi, Ốc Đảo Vourukasha trông đã náo nhiệt hơn nhiều rồi.
Paimon:
Tiếp theo chỉ cần giải quyết cái lỗ hổng đó nữa là ở đây sẽ khôi phục sự sống nhỉ!
Paimon:
Nhưng nhắc đến thì quả thật thần kỳ, nếu Pari vốn dĩ được sinh ra từ nước, vậy không phải nên gọi là "Hydri" mới đúng sao?
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay còn đặt tên lung tung cho bọn ta nữa chứ!
Zurvan:
Haha, nhưng mà nhắc đến "Hydri" thì ta cũng nhớ lại vài chuyện trong quá khứ...
Zurvan:
Rất lâu rất lâu trước đây, từng có rất nhiều Tinh Linh Nước Trong từ nơi khác vượt qua nghìn trùng ngăn cách để đến được đây.
Zurvan:
Lúc đó bên ngoài Ốc Đảo Vourukasha, ngoại trừ sa mạc ra thì còn có rất nhiều ma vật hoành hành. Đối với những thân quyến của dòng nước này mà nói, chuyến hành trình này chắc cũng rất gian khổ.
Zurvan:
Tuy rằng hình như họ đến vì vị thần đã mất, nhưng kết quả là không tìm thấy thứ mà họ muốn ở đây.
Zurvan:
Sau khi nhìn thấy Harvisptokhm, họ đã nhanh chóng rời đi.
Zurvan:
Sau đó, truyền thuyết về Tinh Linh Nước Trong bắt đầu lưu truyền, và lại có rất nhiều người ngoại quốc men theo đường mà họ đã đi để hòng tìm ra bí mật của họ.
Zurvan:
Tuy rằng ban đầu đều là những tin đồn sai lệch, nhưng dần dà, con đường này cũng được ban cho ý nghĩa là từ bỏ chính mình để tìm kiếm sự chân thật thuần khiết.
Zurvan:
Dù cho sau đó Ốc Đảo Vourukasha không còn rộng mở nữa, nhưng con đường hành hương của họ cũng tiếp diễn trong một thời gian dài.
Zurvan:
Có lẽ đối với họ, so với việc đến được điểm đích thì quá trình của chuyến đi còn mang nhiều ý nghĩa hơn.
Zurvan:
Cũng giống như so với sự hy sinh của việc một lần gian khổ để thảnh thơi mãi về sau, thì quá trình nỗ lực vì sứ mệnh mới càng có ý nghĩa hơn.
Sorush:
Sao nói đến cuối cùng thì kết quả lại rơi lên đầu tôi thế này!
Zurvan:
Là Sorush và Yasnapati của cô ấy sao... Ôi, cả Paimon cũng ở đây nữa.
Paimon:
Này, sao tôi thì lại là "cả" và "cũng" chứ!
Zurvan:
Khoan nói chuyện này đã, nhìn bộ dạng của các người, có phải đã phát hiện ra chuyện gì thú vị không?
Paimon:
Cũng không hẳn là chuyện thú vị gì...
Kể về chuyện Cây Fravashi cho Zurvan nghe...
Zurvan:
Ừm... Nên nói từ đâu đây nhỉ?
Zurvan:
Thứ mọi người gặp quả đúng là "Cây Fravashi" do Pari hóa thành, nhưng thứ tá túc bên trong đó, thay vì nói là linh hồn còn sót lại thì nói đó là mảnh ký ức mới đúng.
Zurvan:
Cũng giống như "Tịnh Quang Vũ" mà mọi người lấy được vậy, trong đó chất chứa ký ức chưa thể quay về với mặt đất.
Zurvan:
Pari sinh ra từ trong Amrita của Ốc Đảo Vourukasha, và cuối cùng sẽ quay về với nơi đó.
Zurvan:
Giống như thần linh trấn giữ nơi này vậy, bọn ta là chủng loài bị dòng chảy thời gian chảy trong đất từ chối.
Zurvan:
Đương nhiên đây cũng là tâm nguyện của bọn ta. Việc không để cho những thứ đen tối cùng chảy vào mặt đất chính là sứ mạng của bọn ta.
Zurvan:
Trong Hồ Amrita, bọn ta sẽ được thanh tẩy mọi ô uế vấy bẩn.
Zurvan:
Chỉ cần hiến tế Tịnh Quang Vũ trong tay ở Hồ Amrita, thì các Pari lưu lạc bên ngoài sẽ có thể quay về vòng tay của Ốc Đảo Vourukasha.
Paimon:
Ồ, xem ra đúng là chúng ta đã làm được một chuyện tốt nhỉ.
Sorush:
Hừm, Bóng Trắng Bay Bay ra vẻ lợi hại quá nhỉ, thật ra là nhờ vào năng lực vĩ đại của ta mà.
Paimon:
Ừm, Sorush cũng rất lợi hại đó!
Sorush:
Vậy còn được... Không đúng, ta không cần Bóng Trắng Bay Bay khen ngợi, ta chỉ cần có Yasnapati là đủ rồi.
Zurvan:
Nhắc đến Yasnapati, nếu đã chấp nhận danh hiệu này, vậy thì thật sự đã trở thành ứng cử viên duy nhất cho nghi thức này rồi.
Zurvan:
Vào thời xưa, các dũng sĩ loài người đồng hành với Pari sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho Pari lưu lạc trong sa mạc, đưa họ về Ốc Đảo Vourukasha.
Zurvan:
Và những người đã tạo lập nên liên kết đặc biệt này với Pari thì sẽ được gọi là "Yasnapati".
Paimon:
Ủa? Khác hẳn với những gì Sorush nói!
Zurvan:
Ây da, thì cũng xem như nói đại mà trúng đi. Thân là Yasnapati thì phải gánh vác trách nhiệm cứu giúp các Pari thất lạc chứ.
Zurvan:
Nếu như có gặp phải Cây Fravashi như thế nữa thì hãy đưa Tịnh Quang Vũ kết ra từ đó trở về Ốc Đảo Vourukasha nhé.
Paimon:
Cho dù cô không nói thì chúng tôi cũng sẽ giúp những Pari đó mà!
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
Haha, lại nào, lại nào!
Paimon:
Ơ, cô đang nói gì vậy?
Paimon:
Ối, hình như có thứ gì đó tập kích!
Tàn Dư Pari:
Hừ, những ma vật này cũng chỉ có thế mà thôi.
Tàn Dư Pari:
Ta còn có thể tiêu diệt cả trăm tên nữa!
Tàn Dư Pari:
Haha, lại nào, lại nào!
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
Hừ, cuối cùng cũng chờ được rồi! Hãy đem nhụy của loài hoa đó cho ta, các người hiểu rồi chứ!
Tàn Dư Pari:
Nếu không tìm được Hoa Udumbara thì ta cũng chẳng còn mặt mũi nào quay về, chỉ đành phải nhờ các người thôi!
Tàn Dư Pari:
Các người đã đem nhụy Hoa Udumbara đến rồi chứ?
Tàn Dư Pari:
Haha, lần này xem như đã hoàn thành rồi, cám ơn nhé!
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
Huhu, hình như những người bạn cùng đi với ta đã lạc mất rồi... Có thể nhờ mọi người giúp ta tìm họ không?
Tàn Dư Pari:
Chắc không đi xa lắm đâu...
Tàn Dư Pari:
Ôi, tìm được rồi này, cám ơn nhé!
Tàn Dư Pari:
Chắc không đi xa lắm đâu...
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
Ồ! Là Pari chưa từng gặp mặt!
Tàn Dư Pari:
Thế nào, muốn bay cùng ta không, đừng để bị lạc mất đấy!
Tàn Dư Pari:
Khá lắm! Xem ra bất luận là ma vật thế nào cũng không thể đuổi kịp các người rồi.
Tàn Dư Pari:
Có đồng đội đáng tin cậy như vậy thì ta yên tâm rồi!
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
Huhuhu...
Paimon:
Đừng khóc mà, có việc gì chúng tôi có thể giúp không?
Tàn Dư Pari:
Huhuhu... Mọi người đã lạc đường hết rồi... Nếu như có thể cùng nhau quay về thì...
Tàn Dư Pari:
Hihi, cám ơn nhé, cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể về nhà rồi...
Tàn Dư Pari:
Huhuhu... Mọi người đã lạc đường hết rồi...
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
Suỵt! Đừng lên tiếng, làm kinh động con chó đen bên kia thì không hay đâu!
Tàn Dư Pari:
Ây da, xem ra vẫn cứ kinh động đến nó rồi, vậy là hết cách rồi...
Tàn Dư Pari:
Wao, lợi hại quá, không hổ danh là Yasnapati!
Tàn Dư Pari:
Phù, vậy là yên tâm rồi...
Tàn Dư Pari:
Như vậy thì hết cách rồi...
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
A, là loài người chưa từng gặp mặt! Là Yasnapati của Pari sao?
Tàn Dư Pari:
Nếu được, hãy lấy nhụy Hoa Udumbara cho ta được không? Chính là... loài hoa ở nơi mà không thể nào nở hoa đó.
Tàn Dư Pari:
Nếu được, hãy lấy nhụy Hoa Udumbara cho ta được không?
Tàn Dư Pari:
Chà! Quả nhiên là nhụy Hoa Udumbara thật, xem ra... bây giờ đang là một thời đại tốt đó...
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
Ưm... Hình như... đã qua đi... rất lâu rất lâu rồi...
Paimon:
Ối, trông cô ấy như là không còn chút sức lực nào cả vậy.
Tàn Dư Pari:
Thật muốn... quay lại với... Ốc Đảo Vourukasha...
Tàn Dư Pari:
Ưm... Buồn ngủ quá...
Tàn Dư Pari:
Cảm ơn mọi người, đồng đội của Pari...
Tàn Dư Pari:
Thật muốn... quay lại với... Ốc Đảo Vourukasha...
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
Ối, không chịu được nữa rồi, mau chạy đi!
Paimon:
Chạy? Phải chạy đi đâu đây?
Tàn Dư Pari:
Đừng quan tâm nhiều thế, mau theo ta!
Tàn Dư Pari:
Phù, vậy là mấy đám ô uế đó không đuổi kịp rồi.
Tàn Dư Pari:
Nhân cơ hội này quay về Ốc Đảo Vourukasha nghỉ ngơi một lát đi!
Tàn dư Pari trong Cây Fravashi vẫn còn ở lại trong chấp niệm của quá khứ, Sorush có thể thức tỉnh họ...
Sorush:
Không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi, đừng quan tâm.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự không nỡ nhìn.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn rất sum suê mà, cảm thấy cũng rất thân thiện nữa!
Sorush:
Hừ, Bóng Trắng Bay Bay thì biết gì chứ. Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là vận mệnh của Pari, nói không chừng dùng cách này để bảo vệ mặt đất chính là nguyện vọng của họ đấy.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay coi thường Pari bọn ta thật đấy!
Sorush:
Hừ, kệ vậy, ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Sorush:
Hừm! Thật không ngờ lại trở thành bộ dạng thế này... Thật là đáng thương.
Paimon:
Ơ, Sorush đang nói gì vậy?
Sorush:
Không có gì, chẳng qua là nhìn thấy bộ dạng xấu xí của một số kẻ cùng tộc mà thôi. Đừng quan tâm, chúng ta cứ đi tiếp là được.
Paimon:
Hừm, nói như vậy lại càng đáng quan ngại hơn đó!
Paimon:
Để tôi xem... Ừm, bên đó có một cái cây kỳ lạ, co thành một vòng, cảm giác giống như là một cánh cửa vậy.
Paimon:
Nói như vậy thì tôi càng muốn thử đó!
Sorush:
...Những cái Cây Fravashi này không phải là cánh cổng gì đâu. Nếu như mạo muội đi xuyên qua thì sẽ làm phiền các tàn dư Pari đang tá túc trong đó đấy.
Paimon:
Ồ, hóa ra đây gọi là Cây Fravashi sao? Nhưng cô nói tàn dư Pari là sao... rõ ràng là không thấy gì cả mà!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay thì đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Dù gì những tàn dư Pari này vẫn đang ở trong chấp niệm của quá khứ mà.
Sorush:
Tuy nói rằng chưa chắc là điều mà bản thân mình muốn, nhưng bộ dạng cố chấp thế này, thật sự quá ư là xấu xí.
Paimon:
Tuy nhìn có chút kỳ lạ, nhưng nói xấu xí thì hơi quá đó!
Paimon:
Ở nơi đây có thể nhìn thấy thực vật um tùm như thế, nên cảm thấy rất thân quen mới đúng chứ.
Sorush:
Hừ, ta chỉ cảm thấy thân quen với chiến trường kịch liệt thôi, cuộc chiến cho đến khi tận cùng của thời gian mới là vĩnh hằng!
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay nếu đã đi theo con đường của ta, thì cũng nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải chứ.
Sorush:
Những Cây Fravashi này là các Pari đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng với ô uế xâm nhập mặt đất, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để hóa thành.
Sorush:
Vì cạn kiệt sức lực mà không thể duy trì hình thái, và lại vì đã nhiễm phải ô uế nên bị Ốc Đảo Vourukasha cự tuyệt.
Sorush:
Tương truyền vào thời xưa, Hội Nghi Hoặc sẽ cử hành nghi thức rửa tội cho họ, để họ có thể trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Sorush:
Nhưng giờ đây Hội Nghi Hoặc đã không còn ai có thể chủ trì nghi thức như vậy nữa, cùng lắm thì chỉ có thể duy trì những Cây Fravashi này để không đến nỗi khô héo mà thôi.
Sorush:
Nhưng đây chẳng qua là kéo dài nỗi đau của họ thôi. Nhìn bộ dạng của họ giờ đây, chắc là ngoài việc phải một mình gánh chịu ký ức đau khổ ra, thì đã không còn lại gì nữa rồi.
Sorush:
Tuy rằng cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của Pari, nhưng so với sự hy sinh chân chính thì chỉ có thể nói là một hành động vô nghĩa...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra nên giúp đỡ họ.
Paimon:
Đúng đó, cái gì mà một mình chịu khổ chứ, nghe thấy tội quá đi!
Sorush:
Tội? Bóng Trắng Bay Bay quả thật yếu đuối. Tuy nói rằng từ bi là đức hạnh cao quý mà đại nhân Simurgh cũng có, nhưng chỉ dựa vào nhân từ thì cũng không thể sinh tồn ở nơi này được.
Sorush:
Huống hồ gì đối với Pari mà nói, dùng hết sức lực để chiến đấu đến cùng vốn đã là nơi trở về tốt nhất rồi, đâu cần phải bày nhiều trò như thế.
Paimon:
Ừm, tuy đây là suy nghĩ của Sorush, nhưng không chừng họ nghĩ khác thì sao!
Paimon:
Dù sao nếu là tôi, so với việc ở lại nơi như thế này thì tôi vẫn muốn được quay về với Ốc Đảo Vourukasha cùng mọi người hơn...
Sorush:
Pari không bao giờ yếu đuối như vậy!
Sorush:
Hừ, nếu ngay cả Yasnapati của ta cũng đã nói thế, vậy thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình thức tỉnh họ, để các người nghe thử tiếng nói của họ xem thế nào.
Tàn Dư Pari:
Phiền quá đi, khó khăn lắm mới cắt đuôi được cái đám chó bự đó, giờ lại gặp phải mấy con sâu to!
Tàn Dư Pari:
Làm ơn đi mà, hãy giúp đỡ đưa những người ở phía sau quay lại đây đi!
Tàn Dư Pari:
Phù, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi...
Tàn Dư Pari:
Làm ơn đi mà, hãy giúp đỡ đưa những người ở phía sau quay lại đây đi!