arrow_back 原神 任務

Khvarena Của Thiện Và Ác


Văn Kiện Asipattravana
Để có được vòng hoa, cần phải có sự trợ giúp của hai Pari là Mihir và Rashnu. Có thể tìm thấy dấu vết của Mihir ở Đầm Lầy Asipattravana...
Paimon:
Hic... Sorush, cô có chắc là không chỉ sai đường chứ?
Sorush:
Đừng nói cái giọng kém cỏi đó, làm sao mà ta có thể nhầm đường được chứ?
Sorush:
Hừm, Bóng Trắng Bay Bay phải học hỏi thêm thái độ bình tĩnh từ Yasnapati của ta nhé...
Paimon:
Đúng đó! Những thứ kia... vừa nhìn là đã thấy rất nguy hiểm rồi...
Sorush:
Chút khó khăn không đáng kể này có là gì so với sự hy sinh của ta chứ?
Sorush:
Thật thất lễ, dù sao thì Bóng Trắng Bay Bay cũng không dũng cảm như Yasnapati của ta... Đối mặt với nguy hiểm thế này biết khó mà lui cũng là một nước đi khôn ngoan.
Paimon:
Ừm... Đúng rồi! 旅行者 phụ trách dũng cảm, tôi phụ trách thông minh, như vậy chẳng phải là một cặp ăn ý sao!
Nhà Lữ Hành:
Nói hay lắm!
Paimon:
Hihi, tôi cũng thấy là tôi trả lời rất hay!
Sorush:
...Danh hiệu Yasnapati không phải tặng không đâu, nên khen ngợi sự dũng cảm của ta nhiều hơn.
Paimon:
Nhưng tôi và 旅行者 quen biết khá lâu rồi. Khi 旅行者 không làm Yasnapati của Sorush thì khen tôi cũng là hợp tình hợp lý mà!
Paimon:
Cô cũng vậy đấy Sorush, đừng nhỏ nhen quá. Hơn nữa, đến bây giờ cô vẫn chưa làm được chuyện gì đáng khen mà...
Sorush:
Những thành tựu to lớn của ta không phải ở hiện tại, mà là ở tương lai. Bây giờ... chính là cơ hội tốt để mọi người chứng kiến toàn bộ câu chuyện!
Paimon:
Thôi được... nếu cô đã kiên trì như vậy. Mà nói chứ, chúng ta đến đây là để tìm...
Sorush:
Mihir. Gia quyến gai nhọn ngu muội... trông có vẻ như đang chịu khổ rồi.
Paimon:
Hả! Cô ấy bị nhốt ở bên trong rồi sao? Vậy thì chúng ta mau đi cứu cô ấy đi!
Sorush:
Làn khói tím bên dưới có cùng nguồn sức mạnh với ma vật Dev. Nhiệm vụ của Mihir là ngăn chặn các thế lực tà ác tàn phá trên mặt đất.
Sorush:
Vì ảnh hưởng của Thiên Tượng Apaosha, nên sức mạnh của hai phe chiến đấu ở đây lúc tăng lúc giảm...
Sorush:
Pari lẽ ra phải không màng sống chết, sẵn sàng chiến đấu cho đến khi bị xé thành từng mảnh... Nhưng Mihir bây giờ chắc đang vùng vẫy để tự cứu lấy mình.
Paimon:
Nhưng mọi người không phải là đồng minh Pari sao? Sorush thấy đồng đội chết mà không cứu ư...
Paimon:
Hmm... Không hiểu là 旅行者 đang khen hay là đang chê nữa!
Sorush:
Giải cứu Mihir đối với ta không phải là chuyện khó, phải nói là rất dễ. Chỉ là mỗi Pari đều có sứ mệnh khác nhau, triết lý cũng khác nhau.
Sorush:
Có lẽ cô ta đã tìm một nơi vắng vẻ dễ phòng thủ, rồi phong ấn tà ma và chính mình bằng "Cổng Xám".
Sorush:
Nếu như cô ta vẫn có thể tự do đi lại thì có lẽ sẽ vẫy đuôi cầu cứu khắp nơi giống như Khvarena...
Nhà Lữ Hành:
Khvarena có đuôi để vẫy sao?
Paimon:
Cố gắng thì chắc cũng được nhỉ?
Sorush:
Người tầm thường không biết dùng phép tu từ à. Hừm! Quay lại chuyện chính, xét theo tình cảnh hiện giờ thì chắc cô ấy đã không thể cầm cự nữa rồi. Ui da.
Sorush:
Giống như Mihir, bị sự ô uế ăn mòn, từ vô tội đến có tội nhưng vẫn tuyệt vọng để bảo vệ bản thân. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Nếu không phải tiền bối bảo ta đến...
Paimon:
Hihi, xem ra Sorush vẫn còn quan tâm đồng đội đấy nhỉ.
Sorush:
Làm gì có, ta chỉ đến xem xem đồ vô dụng đó có hối hận không thôi. Nếu cô ta hồi tâm chuyển ý xin ta giúp thì có lẽ ta sẽ dành cho cô ta chút thời gian.
Sorush:
...Xét cho cùng, những bông hoa trong bài hát ngợi ca sẽ kém rạng rỡ hơn nếu không có những chiếc lá xanh làm nền cho chúng.
Sorush:
Những thành tựu sau này tuy nhỏ bé nhưng cũng là mảnh vụn sáng chói. Yasnapati phải ghi chép cẩn thận với tấm lòng thành kính, để phần sáng chói rời rạc này được tô điểm vào bài thơ của ta.
Paimon:
Những chuyện nhỏ nhặt này nói sau nhé. Sorush, nói cho chúng tôi biết phải làm thế nào để xua tan khói tím đi!
Sorush:
Chuyện này không phải chuyện nhỏ! Haiz... Thôi bỏ đi.
Sorush:
Mặc dù kẻ có tội Mihir không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng gai nhọn vẫn còn. Chỉ cần ta cho chúng chút sức mạnh thì việc xua tan khói tím cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Sorush:
Con đường tiếp theo, hãy đi theo Khvarena lang thang khi nãy đi nào.
Paimon:
Nếu Sorush đã chắc chắn như vậy... 旅行者, chúng ta đến gần hơn xem thử nhé?
Paimon:
À phải, nếu cảm thấy khó chịu thì... nín thở nhé! Ừm... Nhưng tôi cũng không giỏi nín thở lắm, nên Sorush tốt hơn hết là phải nhanh lên nhé!
Sorush:
Đừng xem thường ta, Bóng Trắng Bay Bay.
Paimon:
Đây là Mihir sao? Cô ấy... bị nhốt rồi? Không ngờ làn khói tím ở bên ngoài đã lan vào đây...
Paimon:
Sorush! Chúng ta phải làm sao đây? Giống như lúc nãy... chia một ít sức mạnh cho gai nhọn là có thể giải cứu cô ấy sao?
Sorush:
Đúng vậy, đương nhiên là ta sẽ có thể dễ dàng giải cứu cô ta. Dù sao thì Mihir bây giờ... cũng đã bị vấy bẩn quá nhiều, trông bộ dạng bất lực của cô ta thật đáng thương.
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ không phải là lúc nói những lời mỉa mai.
Paimon:
旅行者 nói đúng đó! Mau giải cứu cô ấy đi...
Sorush:
Nhưng ta vẫn chưa nghe lời sám hối của cô ta! Ta muốn thấy cô ta hối hận, nói mình không nên ngoan cố như vậy, và xin ta giúp đỡ...
Paimon:
Hừ! Bây giờ là lúc nào rồi mà Sorush cô còn nói những lời như vậy chứ. Tôi còn tưởng trước đây chỉ là lời nói khi tức giận thôi... không ngờ lại nghiêm túc như vậy!
Paimon:
Đừng hợp tác với cô ta nữa!
Sorush:
Thôi được... Vì là yêu cầu từ Yasnapati của ta. Dù sao thì thỉnh thoảng thay Yasnapati hoàn thành tâm nguyện cũng là việc của bề trên nên làm.
Paimon:
Ơ?! Ước gì thỉnh thoảng Sorush cũng lắng nghe tôi nhỉ...
Paimon:
Quá tốt rồi! Mihir, cô không sao chứ?
Sorush:
Mặc dù là kẻ có tội bị vấy bẩn, còn yếu đến mức trở thành bộ dạng thê thảm như vậy... nhưng tốt xấu gì thì cũng còn hơi thở.
Mihir:
Sorush, Sorush... Sorush làm bạn với con người, Sorush lạc lối.
Paimon:
Ồ... Nghe như còn có ý gì đó trong lời nói ấy nhỉ?
Sorush:
Hai người đừng đến gần cô ta quá, tránh để sự ô uế trên người cô ta dính vào người...
Sorush:
Xem ra cô ta chẳng những quên ơn, mà còn mất cả lý trí rồi. Nếu không cũng không đến nỗi dùng mấy lời vô căn cứ kia để chỉ trích ta.
Mihir:
Cảm ơn cô, Sorush. Nếu không nhờ có cô và đồng đội của cô thì chắc ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tích lũy sức mạnh...
Mihir:
Mặc dù vậy, ta cũng không biết mình có thể chống lại sự ô uế đang ngày càng mạnh này không.
Mihir:
"Thiên Tượng Apaosha", từ đáy vực cũng có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng gai nhọn thì chỉ có thể bò trên mặt đất, không thể vươn tới bầu trời. Ngay cả sự phản chiếu của bầu trời trên mặt đất cũng...
Sorush:
Hừm, tất nhiên, dù sao thì hy sinh để dập tắt Thiên Tượng Apaosha cũng là sứ mệnh của ta mà.
Sorush:
Còn nữa, 旅行者 và Paimon không phải đồng đội của ta, mà là Yasnapati của ta. Họ sẵn sàng nghe ta sai khiến để ghi lại và tôn thờ những việc làm vĩ đại của ta.
Nhà Lữ Hành:
Là Yasnapati số một của Sorush đại nhân.
Paimon:
Tôi cũng muốn là số một! Khoan đã... sao tôi lại phải giành với 旅行者 chứ? Chúng tôi không phải thuộc hạ gì đó để Sorush sai khiến đâu nhé!
Paimon:
Ừm... Chỉ giải cứu Mihir thôi thì chắc không được xem là hoàn thành việc mà Zurvan giao phó đâu nhỉ?
Mihir:
Thì ra là vậy, là Sorush có chuyện cần nhờ ta sao.
Sorush:
Chẳng lẽ lý trí còn sót lại của cô cũng bị cuốn vào Bụi Cỏ Lăn để lăn ra khỏi Núi Temir trong thời gian bị nhốt rồi sao?
Sorush:
Lần này rõ ràng là ta rộng lượng, bỏ qua ân oán trước đây, và cho phép Yasnapati ghi tên cô vào trong tập thơ ca ngợi ta.
Sorush:
Vốn dĩ một thân xác tội lỗi ô uế như Mihir cô thì không nên xuất hiện trong bài thơ ca ngợi sự nghiệp vĩ đại của ta mới phải...
Sorush:
Mihir, cô phải cảm ơn ta đấy. Nếu không vì tiền bối... Tóm lại, đây đều là vì để có được Vòng Hoa Hai Sừng, cô phải theo ta quay về Ốc Đảo Vourukasha.
Paimon:
À mà này, Sorush cứ nói cái gì mà ô uế với kẻ có tội... rốt cuộc là có ý gì?
Mihir:
Không để sự ô uế lan tràn trên mặt đất, ngăn chặn không để bị sự ô uế ăn mòn, là nhiệm vụ của gia quyến gai nhọn. Đối đầu với ma vật Dev, khó tránh khỏi bị thương.
Sorush:
Nếu là chiến đấu tan nát với ma vật Dev thì cũng đáng nói... Chứ đã vấy bẩn như Mihir cô, thậm chí còn chẳng được tộc Pari chấp nhận.
Sorush:
Nếu không có ta giải cứu, e là chỉ có thể sống chật vật trong cái hang động tối tăm này, cho đến khi bị thế giới quên lãng và biến mất hoàn toàn.
Mihir:
Những người bạn con người của Sorush đã nói thế đấy!
Sorush:
Không phải loài người bình thường, là Nasuraia của Hội Nghi Hoặc đấy.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Nhà Lữ Hành:
Đây là một vết thương danh dự.
Paimon:
Đúng vậy, chỉ vì lý do này mà bị xem là kẻ có tội... vậy thì Mihir cũng quá đáng thương rồi!
Mihir:
Làm tròn chức trách không phải là chuyện đáng thương. Đấu tranh để thực hiện nhiệm vụ lâu hơn cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ.
Sorush:
Ta không tệ đến nỗi cần Mihir dạy dỗ đâu. Nói cách khác, đã được ta cứu thì phải báo đáp ta đàng hoàng mới phải!
Paimon:
Sorush, đừng quá tàn nhẫn với người bị thương chứ! Hmm... Mihir bị thương trong chiến đấu, vậy thì cũng được tính là nạn nhân mà, đúng không?
Mihir:
Không sao. Sau này rồi Sorush sẽ hiểu thôi, nếu không cũng sẽ không có được Vòng Hoa Hai Sừng từ chỗ Zurvan.
Mihir:
Nhưng mà đúng như Sorush nói, kẻ có tội không được Pari khác chấp nhận, vì vậy cũng không thể quay về Ốc Đảo Vourukasha...
Sorush:
Chỉ cần đi qua Con Đường Thanh Tẩy là được.
Paimon:
Con Đường Thanh Tẩy? Vậy... con đường đó có xa không? Có nguy hiểm không?
Sorush:
Không cần phải đi quá sâu vào vấn đề của Mihir, dù sao thì cũng không có nhiều chỗ cho cô ta trong bài ca tụng dành cho ta đâu.
Sorush:
Con đường này rất quen thuộc với cô ta, nhưng với bộ dạng yếu ớt hiện tại, nếu giữa đường bị tập kích thì e là không thể sống nổi.
Paimon:
Hihi, tôi đoán là Sorush muốn chúng tôi dẫn cô ta về đúng không. Yên tâm đi, về mặt này tôi và 旅行者 rất có kinh nghiệm!
Paimon:
Nhưng mọi người không phải là đồng minh Pari sao? Sorush thấy đồng đội chết mà không cứu ư...
Paimon:
Hmm... Không hiểu là 旅行者 đang khen hay là đang chê nữa!
Sorush:
Giải cứu Mihir đối với ta không phải là chuyện khó, phải nói là rất dễ. Chỉ là mỗi Pari đều có sứ mệnh khác nhau, triết lý cũng khác nhau.
Sorush:
Có lẽ cô ta đã tìm một nơi vắng vẻ dễ phòng thủ, rồi phong ấn tà ma và chính mình bằng "Cổng Xám".
Sorush:
Nếu như cô ta vẫn có thể tự do đi lại thì có lẽ sẽ vẫy đuôi cầu cứu khắp nơi giống như Khvarena...
Nhà Lữ Hành:
Khvarena có đuôi để vẫy sao?
Paimon:
Cố gắng thì chắc cũng được nhỉ?
Sorush:
Người tầm thường không biết dùng phép tu từ à. Hừm! Quay lại chuyện chính, mặc dù chúng ta đã xua tan được một phần khói tím, nhưng dù sao cũng chưa diệt được tận gốc, còn cô ta thì khó có thể cầm cự được lâu hơn nữa.
Sorush:
Giống như Mihir, bị sự ô uế ăn mòn, từ vô tội đến có tội nhưng vẫn tuyệt vọng để bảo vệ bản thân. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Nếu không phải tiền bối bảo ta đến...
Paimon:
Hihi, xem ra Sorush vẫn còn quan tâm đồng đội đấy nhỉ.
Sorush:
Làm gì có, ta chỉ đến xem xem đồ vô dụng đó có hối hận không thôi. Nếu cô ta hồi tâm chuyển ý xin ta giúp thì có lẽ ta sẽ dành cho cô ta chút thời gian.
Sorush:
...Xét cho cùng, những bông hoa trong bài hát ngợi ca sẽ kém rạng rỡ hơn nếu không có những chiếc lá xanh làm nền cho chúng.
Sorush:
Những thành tựu sau này tuy nhỏ bé nhưng cũng là mảnh vụn sáng chói. Yasnapati phải ghi chép cẩn thận với tấm lòng thành kính, để phần sáng chói rời rạc này được tô điểm vào bài thơ của ta.
Paimon:
Những chuyện nhỏ nhặt này nói sau nhé. Sorush, nói cho chúng tôi biết phải làm thế nào để giải cứu Mihir đi!
Sorush:
Chuyện này không phải chuyện nhỏ! Haiz... Thôi bỏ đi.
Sorush:
Mặc dù kẻ có tội Mihir không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng gai nhọn vẫn còn. Chỉ cần ta cho chúng chút sức mạnh thì việc dọn dẹp chút ô uế này chỉ là chuyện nhỏ.
Sorush:
Con đường tiếp theo, hãy đi theo Khvarena lang thang khi nãy đi nào.
Paimon:
Nếu Sorush đã chắc chắn như vậy... 旅行者, chúng ta đến gần hơn xem thử nhé?
Paimon:
Cuối cùng cũng có thể ra khỏi đó, có thể ngắm nhìn Harvisptokhm rồi.
Sorush:
Và cũng có thể nhìn thấy Thiên Tượng Apaosha nữa...
Nhà Lữ Hành:
Nguy cơ trên đỉnh đầu chưa được giải quyết thì không thể nào yên tâm được.
Paimon:
Ừm, nhưng quan trọng nhất bây giờ vẫn là hộ tống Mihir đi hết Con Đường Thanh Tẩy, để cô ấy nhanh chóng lấy lại sự trong sạch và quay trở về bên cạnh đồng loại.
Paimon:
Nếu không thì Mihir quá đáng thương rồi, rõ ràng là vẫn luôn chiến đấu, bây giờ bị thương lại không thể trở về...
Sorush:
Người bị bao phủ bởi sự ô uế nhưng vẫn tranh giành sự sống và muốn tự bảo vệ mình, vậy thì không nên có Yasnapati ghi chép lại sự tích của cô ta.
Paimon:
Sorush đang nói cái gì vậy, Mihir đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình mà. Một mình chiến đấu lâu như vậy... là rất dũng cảm đó.
Paimon:
Tất nhiên chúng ta nên ghi nhớ sự đóng góp của cô ấy, và ca ngợi cô ấy nhiều hơn nữa!
Sorush:
Loài người mới cần dũng khí, Pari thì không cần thứ đó.
Mihir:
Sorush nói đúng, Pari sinh ra đã biết sứ mệnh của mình, và chỉ sống để hoàn thành nó. Vì vậy, cũng không cần được ghi nhớ.
Mihir:
Có lẽ bị lãng quên mới là điều tốt nhất.
Paimon:
Hả? Nhưng...
Mihir:
Nếu một ngày nào đó không ai nhắc đến sự tích của Pari bọn ta, thì chắc chắn đó là ngày tất cả tai họa trên mặt đất đã bị thanh tẩy.
Mihir:
Vì không có đau khổ để nhớ, nên cũng không cần ca ngợi sự hy sinh.
Mihir:
Đó chắc chắn sẽ là một ngày rất đẹp.
Paimon:
Mihir...
Sorush:
Ngày đó còn xa lắm. Ít nhất là sau khi ta hy sinh để dập tắt Thiên Tượng Apaosha...
Sorush:
Được rồi, thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng nhanh chóng đi cho hết Con Đường Thanh Tẩy đi.
Sorush:
Không nên để sự chuẩn bị này chiếm quá nhiều thời gian... Dù sao ta mới là nhân vật chính được ca ngợi... Ta mới phải...
Mihir:
Cảm ơn mọi người đã cùng ta đi hết đoạn đường khó khăn này. Đoạn đường sau này có lẽ sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Mọi người vẫn muốn đồng hành cùng ta chứ?
Mihir:
Ừm, mọi người biết tìm ta ở đâu rồi đấy.
Paimon:
Về rồi đây! Mihir đã đi hết Con Đường Thanh Tẩy rồi đó! Không còn vấn đề ô uế này kia nữa chứ?
Mihir:
Đi hết Con Đường Thanh Tẩy rồi, mặc dù không phải đi một mình, mà là có sự giúp đỡ.
Mihir:
Ở đây gió lành, nước trong, năng lượng lưu thông tốt nên tạm thời không lo ô uế.
Paimon:
So với vực sâu đầy khói tím... đúng là ở đây vẫn tốt hơn! Nói thế nào nhỉ, có cảm giác tâm hồn được thanh tẩy chăng?
Mihir:
Thanh tẩy... đúng là như vậy.
Paimon:
Hihi, nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng hơn tưởng tượng. Bây giờ các Pari khác sẽ không vì lý do ô uế mà từ chối đón nhận Mihir rồi chứ?
Paimon:
Mihir cũng vậy, vất vả bao lâu nay, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Khoảng cách của Sorush và vòng hoa cũng gần hơn rồi.
Paimon:
Đúng vậy, một kết cục thật đẹp!
Sorush:
Với Mihir thì có lẽ là kết cục đẹp, nhưng kết cục này không thích hợp với ta.
Sorush:
Cái kết của ta tất nhiên sẽ không tầm thường... nhẹ nhàng như Bóng Trắng Bay Bay được.
Paimon:
Tôi không nhẹ đâu nhé! À không... không đúng, tôi cũng không có nặng lắm!
Sorush:
Kết cục của ta phải hoành tráng hơn, rực rỡ hơn, giống như thần điểu Simurgh hóa thành vô số Khvarena thanh tẩy những thứ ô uế trên mặt đất vậy...
Sorush:
Những gì Mihir đã hoàn thành không thể so sánh với những gì ta sắp thực hiện.
Mihir:
Nhưng trên đời chỉ có một Simurgh, và cũng chỉ có một Sorush.
Sorush:
Yasnapati của ta, xem ra ngươi không chỉ không biết gì về Simurgh vĩ đại, mà còn đánh giá thấp ước nguyện và quyết tâm của Pari.
Sorush:
Hừm, đồ vô tri vô giác, toàn nói những lời sáo rỗng không đáng để tâm. Ta đã quyết tâm thì không dễ gì lay động được.
Paimon:
Ừm... Thật không hiểu nổi Sorush, tại sao cứ phải kiên quyết một mình hy sinh để giải quyết Thiên Tượng Apaosha chứ, lại còn lạnh nhạt với Mihir nữa...
Nhà Lữ Hành:
Bởi vì bây giờ xem ra thì Mihir có công hơn.
Paimon:
Ý của 旅行者 là Sorush vẫn chưa có công lao sao? Ừm... Nghĩ kỹ lại thì Mihir vẫn luôn cố gắng bảo vệ mặt đất, không để bị ô nhiễm, nhưng Sorush lại...
Nhà Lữ Hành:
Chắc cô ấy cũng rất lo lắng.
Paimon:
Hình như tôi hiểu một chút rồi! Sorush sợ chúng ta khen Mihir mà không khen cô ấy, vì vậy cô ấy mới muốn làm chuyện vĩ đại hơn Mihir...
Paimon:
Cái gì chứ, thì ra là sợ Yasnapati của mình bị Mihir cướp đi.
Paimon:
Nhưng Sorush cũng đâu cần phải lo đâu nhỉ, tôi và 旅行者 rất biết cách khen ngợi mà đúng không?
Paimon:
Để xem nào... Trong bài thơ ca ngợi Sorush, tôi sẽ khen cô ấy bốn câu, khen Mihir hai câu, như vậy chắc chắn mọi người đều sẽ rất vui! Hihi.
Paimon:
Nhưng mọi người không phải là đồng minh Pari sao? Sorush thấy đồng đội chết mà không cứu ư...
Paimon:
Hmm... Không hiểu là 旅行者 đang khen hay là đang chê nữa!
Sorush:
Giải cứu Mihir đối với ta không phải là chuyện khó, phải nói là rất dễ. Chỉ là mỗi Pari đều có sứ mệnh khác nhau, triết lý cũng khác nhau.
Sorush:
Có lẽ cô ta đã tìm một nơi vắng vẻ dễ phòng thủ, rồi phong ấn tà ma và chính mình bằng "Cổng Xám".
Sorush:
Nếu như cô ta vẫn có thể tự do đi lại thì có lẽ sẽ vẫy đuôi cầu cứu khắp nơi giống như Khvarena...
Nhà Lữ Hành:
Khvarena có đuôi để vẫy sao?
Paimon:
Cố gắng thì chắc cũng được nhỉ?
Sorush:
Người tầm thường không biết dùng phép tu từ à. Hừm! Quay lại chuyện chính, xét theo tình cảnh hiện giờ thì chắc cô ấy đã không thể cầm cự nữa rồi. Ui da.
Sorush:
Giống như Mihir, bị sự ô uế ăn mòn, từ vô tội đến có tội nhưng vẫn tuyệt vọng để bảo vệ bản thân. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Nếu không phải tiền bối bảo ta đến...
Paimon:
Hihi, xem ra Sorush vẫn còn quan tâm đồng đội đấy nhỉ.
Sorush:
Làm gì có, ta chỉ đến xem xem đồ vô dụng đó có hối hận không thôi. Nếu cô ta hồi tâm chuyển ý xin ta giúp thì có lẽ ta sẽ dành cho cô ta chút thời gian.
Sorush:
...Xét cho cùng, những bông hoa trong bài hát ngợi ca sẽ kém rạng rỡ hơn nếu không có những chiếc lá xanh làm nền cho chúng.
Sorush:
Những thành tựu sau này tuy nhỏ bé nhưng cũng là mảnh vụn sáng chói. Yasnapati phải ghi chép cẩn thận với tấm lòng thành kính, để phần sáng chói rời rạc này được tô điểm vào bài thơ của ta.
Paimon:
Những chuyện nhỏ nhặt này nói sau nhé. Sorush, nói cho chúng tôi biết phải làm thế nào để xua tan khói tím đi!
Sorush:
Chuyện này không phải chuyện nhỏ! Haiz... Thôi bỏ đi.
Sorush:
Mặc dù kẻ có tội Mihir không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng gai nhọn vẫn còn. Chỉ cần ta cho chúng chút sức mạnh thì việc xua tan khói tím cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Sorush:
Con đường tiếp theo, hãy đi theo Khvarena lang thang khi nãy đi nào.
Paimon:
Nếu Sorush đã chắc chắn như vậy... 旅行者, chúng ta đến gần hơn xem thử nhé?
Paimon:
À phải, nếu cảm thấy khó chịu thì... nín thở nhé! Ừm... Nhưng tôi cũng không giỏi nín thở lắm, nên Sorush tốt hơn hết là phải nhanh lên nhé!
Sorush:
Đừng xem thường ta, Bóng Trắng Bay Bay.
Paimon:
Hic... Sorush, cô chắc là không chỉ sai đường đấy chứ? Hình như chúng ta đã từng đến đây rồi thì phải...
Sorush:
Đừng nói cái giọng kém cỏi đó, làm sao mà ta có thể nhầm đường được chứ?
Sorush:
Hừm, Bóng Trắng Bay Bay phải học hỏi thêm thái độ bình tĩnh từ Yasnapati của ta nhé...
Paimon:
Đúng vậy! Lúc đến đây còn cảm thấy nơi này không an toàn!
Sorush:
Chút khó khăn không đáng kể này có là gì so với sự hy sinh của ta chứ?
Sorush:
Thật thất lễ, dù sao thì Bóng Trắng Bay Bay cũng không dũng cảm như Yasnapati của ta... Đối mặt với nguy hiểm thế này biết khó mà lui cũng là một nước đi khôn ngoan.
Paimon:
Ừm... Đúng rồi! 旅行者 phụ trách dũng cảm, tôi phụ trách thông minh, như vậy chẳng phải là một cặp ăn ý sao!
Nhà Lữ Hành:
Nói hay lắm!
Paimon:
Hihi, tôi cũng thấy là tôi trả lời rất hay!
Sorush:
...Danh hiệu Yasnapati không phải tặng không đâu, nên khen ngợi sự dũng cảm của ta nhiều hơn.
Paimon:
Nhưng tôi và 旅行者 quen biết khá lâu rồi. Khi 旅行者 không làm Yasnapati của Sorush thì khen tôi cũng là hợp tình hợp lý mà!
Paimon:
Cô cũng vậy đấy Sorush, đừng nhỏ nhen quá. Hơn nữa, đến bây giờ cô vẫn chưa làm được chuyện gì đáng khen mà...
Sorush:
Những thành tựu to lớn của ta không phải ở hiện tại, mà là ở tương lai. Bây giờ... chính là cơ hội tốt để mọi người chứng kiến toàn bộ câu chuyện!
Paimon:
Thôi được... nếu cô đã kiên trì như vậy. Mà nói chứ, chúng ta đến đây là để tìm...
Sorush:
Mihir. Gia quyến gai nhọn ngu muội... trông có vẻ như đang chịu khổ rồi.
Paimon:
Hả! Cô ấy bị nhốt ở bên trong rồi sao? Vậy thì chúng ta mau đi cứu cô ấy đi!
Sorush:
Làn khói tím đó có cùng nguồn sức mạnh với ma vật Dev. Nhiệm vụ của Mihir là ngăn chặn các thế lực tà ác tàn phá trên mặt đất.
Sorush:
Vì ảnh hưởng của Thiên Tượng Apaosha, nên sức mạnh của hai phe chiến đấu ở đây lúc tăng lúc giảm...
Sorush:
Pari lẽ ra phải không màng sống chết, sẵn sàng chiến đấu cho đến khi bị xé thành từng mảnh... Nhưng Mihir bây giờ chắc đang vùng vẫy để tự cứu lấy mình.
Paimon:
Nhưng mọi người không phải là đồng minh Pari sao? Sorush thấy đồng đội chết mà không cứu ư...
Paimon:
Hmm... Không hiểu là 旅行者 đang khen hay là đang chê nữa!
Sorush:
Giải cứu Mihir đối với ta không phải là chuyện khó, phải nói là rất dễ. Chỉ là mỗi Pari đều có sứ mệnh khác nhau, triết lý cũng khác nhau.
Sorush:
Có lẽ cô ta đã tìm một nơi vắng vẻ dễ phòng thủ, rồi phong ấn tà ma và chính mình bằng "Cổng Xám".
Sorush:
Nếu như cô ta vẫn có thể tự do đi lại thì có lẽ sẽ vẫy đuôi cầu cứu khắp nơi giống như Khvarena...
Nhà Lữ Hành:
Khvarena có đuôi để vẫy sao?
Paimon:
Cố gắng thì chắc cũng được nhỉ?
Sorush:
Người tầm thường không biết dùng phép tu từ à. Hừm! Quay lại chuyện chính, mặc dù chúng ta đã xua tan được một phần khói tím, nhưng dù sao cũng chưa diệt được tận gốc, còn cô ta thì khó có thể cầm cự được lâu hơn nữa.
Sorush:
Giống như Mihir, bị sự ô uế ăn mòn, từ vô tội đến có tội nhưng vẫn tuyệt vọng để bảo vệ bản thân. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Nếu không phải tiền bối bảo ta đến...
Paimon:
Hihi, xem ra Sorush vẫn còn quan tâm đồng đội đấy nhỉ.
Sorush:
Làm gì có, ta chỉ đến xem xem đồ vô dụng đó có hối hận không thôi. Nếu cô ta hồi tâm chuyển ý xin ta giúp thì có lẽ ta sẽ dành cho cô ta chút thời gian.
Sorush:
...Xét cho cùng, những bông hoa trong bài hát ngợi ca sẽ kém rạng rỡ hơn nếu không có những chiếc lá xanh làm nền cho chúng.
Sorush:
Những thành tựu sau này tuy nhỏ bé nhưng cũng là mảnh vụn sáng chói. Yasnapati phải ghi chép cẩn thận với tấm lòng thành kính, để phần sáng chói rời rạc này được tô điểm vào bài thơ của ta.
Paimon:
Những chuyện nhỏ nhặt này nói sau nhé. Sorush, nói cho chúng tôi biết phải làm thế nào để giải cứu Mihir đi!
Sorush:
Chuyện này không phải chuyện nhỏ! Haiz... Thôi bỏ đi.
Sorush:
Mặc dù kẻ có tội Mihir không thể thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng gai nhọn vẫn còn. Chỉ cần ta cho chúng chút sức mạnh thì việc dọn dẹp chút ô uế này chỉ là chuyện nhỏ.
Sorush:
Con đường tiếp theo, hãy đi theo Khvarena lang thang khi nãy đi nào.
Paimon:
Nếu Sorush đã chắc chắn như vậy... 旅行者, chúng ta đến gần hơn xem thử nhé?

Khúc Tán Dương Của Tir Yazad
Xuyên qua con đường dưới đáy vực để đi vào "Harvisptokhm", hoàn thành "Nghi Thức Ab-Zohr" cuối cùng.
Paimon:
Ở đây là... phía trên gốc cây đại thụ đó sao?
Paimon:
Khó khăn lắm mới đi xuyên qua được lỗ hổng đó để đến được đây, sao lại bị chặn lại rồi!
Sorush:
Theo lý mà nói, ta đã có được Vòng Hoa Hai Sừng thì Harvisptokhm sẽ không từ chối ta mới phải chứ... Hic hic...
Paimon:
Sao vậy Sorush, trông cô có vẻ rất khó chịu.
Sorush:
Huhu... Là Vòng Hoa Hai Sừng... hình như có thứ gì đó đang tràn vào...
Paimon:
Ối, Sorush!
Paimon:
Này này! Mau tỉnh lại đi, Sorush.
Sorush:
Ơ...
Paimon:
Phù, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, lúc nãy đột nhiên cô ngất đi làm tôi sợ muốn chết.
Sorush:
Ưm... Ta không sao.
Paimon:
Nhưng mà sau đó thì cây đại thụ đã mở ra, và rồi chúng tôi đã theo đó mà đến được đây. Ở đây chắc không phải là... đóa hoa sen khổng lồ "Gaokerena" mà Zurvan đã nói chứ!
Paimon:
Sorush, rốt cuộc lúc nãy là thế nào vậy, là do vòng hoa bị gì sao?
Sorush:
Lúc nãy hình như ta đã nhìn thấy được ký ức lúc mặt đất quay về với Harvisptokhm. Vô số Pari, cơ quan Dahri và các dũng sĩ loài người đã hy sinh trong trận giao chiến với ma vật.
Sorush:
Kiếm sĩ che mặt, hiền giả một tay, cùng với tổ tiên Pari đã thu phục được ma vật đến từ đáy vực.
Sorush:
Và ý chí của họ cuối cùng đã theo Khvarena quay về trong Harvisptokhm, hóa thành cơn mưa từ trên trời rơi xuống.
Paimon:
Cơ quan Dahri sao... Chẳng lẽ mọi chuyện thực sự diễn ra như những gì mà Nasejuna đã kể sao?
Nhà Lữ Hành:
Xem ra vẫn phải hỏi Zurvan mới được.
Paimon:
Ừm, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây, tôi nhớ Zurvan nói là phải dẹp sạch ô uế gì đó thì phải?
Sorush:
Chỉ có đi vào "Vùng Ô Nhiễm" trong thần thức của thần linh, lấy được "Trái Tim Spenta" đang bị những thứ ô uế đó giam cầm ra ngoài thì mới có thể thức tỉnh thần thức.
Sorush:
Trong ký ức mà ta nhìn thấy được, đó là một không gian hư vô không bờ bến.
Paimon:
Nếu vậy thì chúng ta phải làm sao mới có thể vào đó đây.
Sorush:
Đi theo ta là được, chỉ cần men theo con tim của các anh hùng cổ đại là sẽ đến được đó!
Sau khi hoàn thành "Nghi Thức Ab-Zohr", các bạn men theo dòng chảy Amrita, theo chân Sorush rời khỏi Harvisptokhm để trở về với ốc đảo...
Và Zurvan cũng đã ở đó chờ đợi các bạn...
Zurvan:
Thật không ngờ mọi người đã thật sự hoàn thành "Nghi Thức Ab-Zohr", công trạng này đã có thể sánh ngang với anh hùng cổ đại, thật khiến ta phải kinh ngạc đó.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn bộ dạng chẳng có chút kinh ngạc gì mà!
Sorush:
Thiên Tượng Apaosha đã bị dập tắt, mặt đất cũng đã được thanh tẩy, không ngờ là không cần hy sinh mà cũng có thể làm được...
Paimon:
Mưa lớn quá, lỗ hổng trên trời cũng chẳng thấy đâu nữa, rễ cây cũng đã mọc lại thành cây đại thụ rồi.
Paimon:
Không còn phải chịu ô uế ăn mòn, thần linh đại nhân chắc sẽ không đau khổ nữa rồi nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì về chuyện của 500 năm trước...
Paimon:
À đúng rồi, lúc nãy Sorush đã nhìn thấy ký ức của quá khứ ở trong cây đại thụ, quả nhiên trong số các tiền bối của Hội Nghi Hoặc chống lại ma vật thuở ban đầu có cả người Khaenri'ah!
Zurvan:
Ây da, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Nếu mọi người đã tiếp xúc với ký ức của quá khứ, vậy thì những chuyện ta sắp nói đây không phải là câu chuyện nữa, mà là sự thật.
Zurvan:
Rất lâu trước đây, khi lần đầu tiên ta tỉnh dậy từ trong biển hoa, ngoài mảnh đất nhỏ bé này ra thì trên bầu trời khắp nơi đều là những hiện tượng kỳ dị đen tối. Bên ngoài cũng toàn là ma vật.
Zurvan:
Làm theo chỉ dẫn từ di nguyện của thần điểu, ta đã triệu tập sức mạnh của Khvarena, rời khỏi biển hoa để đi trấn áp ma vật trên mặt đất. Mãi cho đến khi gặp được chàng trai tóc vàng kia ở nơi hoang dã.
Zurvan:
Một nửa cơ thể của anh ta đã giống như ma vật, nhưng trên người lại không có hơi thở của ma vật. Khi ta phát hiện ra anh ta, trong tay anh ta đang nắm chặt một chiếc nhẫn.
Zurvan:
Ta đưa anh ta về biển hoa, sau khi tỉnh lại thì anh ta tự xưng là kiếm sĩ của Dahri, vì chịu lời nguyền nên mới còn sống sót.
Zurvan:
Quãng thời gian sau đó, ta đã đồng hành cùng với vị kiếm sĩ che mặt này, cùng nhau đối phó với các Dev tấn công biển hoa.
Paimon:
Kiếm sĩ che mặt đến từ Khaenri'ah sao. Trong số những người chúng ta quen cũng... chẳng lẽ...
Zurvan:
Hửm? Mọi người có quen biết nhau sao, nếu vậy thì sẽ dễ giải thích hơn rồi.
Zurvan:
Sau đó không lâu, từ phía đông sa mạc xuất hiện một nhóm người ăn mặc như học giả, đứng đầu là một vị hiền giả một tay.
Zurvan:
Họ tự xưng là người đã cùng kề vai tác chiến với các dũng sĩ người Dahri. Theo họ nói, đó là một nhóm dũng sĩ dù biết rằng đã phải gánh ô danh, nhưng vẫn làm theo ý nguyện của mình.
Zurvan:
Mang theo di nguyện của các dũng sĩ, vì để diệt trừ tận gốc tai họa đen tối, họ đã men theo con đường mà các dũng sĩ đã đi qua để đến được đây.
Zurvan:
Sau đó, mọi người đã cùng nhau đi vào trong di tích mà người Dahri để lại, phát hiện ra số cơ quan đã từng chống lại ma vật. Chúng cũng thuộc về đội quân đã từng kề vai tác chiến với các học giả.
Zurvan:
Cuối cùng vị hiền giả một tay dựa theo các văn hiến mà người Dahri để lại, tìm ra được cách đi xuyên qua vực thẳm để vào trong Harvisptokhm.
Zurvan:
Thế là mọi người đã cùng nhau đi vào Harvisptokhm, dùng Amrita thanh tẩy ô uế trên trời và dưới đất. Sau đó trong biển hoa không ngừng sinh ra Pari, ma vật trên mặt đất cũng dần biến mất.
Zurvan:
Sau đó, vị kiếm sĩ che mặt đã cùng với thiếu nữ có mái tóc màu vàng giống cậu rời khỏi biển hoa. Vị hiền giả thì một mình đi vào trong di tích dưới lòng đất và không quay trở lại.
Zurvan:
Những người còn lại thì cùng với các Pari mới sinh kết thành đồng đội, tự xưng là "Hội Nghi Hoặc" và sinh sống ở đây.
Zurvan:
Giờ đây dũng sĩ tóc vàng lại quay về biển hoa, tuy không phải là người năm xưa, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được một số thứ đã bắt đầu cuộn trào trở lại rồi.
Zurvan:
Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu ta đã lựa chọn nhờ vả ngươi. Có ngươi rồi thì ta không cần phải nghĩ xem đi đâu để tìm ra một vị dũng sĩ có thể kề vai sát cánh với Pari nữa.
Zurvan:
Việc hướng dẫn cho con người cực nhọc lắm.
Paimon:
Sao Pari các người ai ai cũng lười biếng hết vậy!
Sorush:
Nè, Bóng Trắng Bay Bay nói chuyện đừng có gom luôn cả ta vào chứ.
Zurvan:
Ây da, nếu như đã hoàn thành "Nghi Thức Ab-Zohr" rồi, vậy thì ô uế tạm thời sẽ không thể gây nguy hại cho nơi này nữa. Ta cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho thật tốt rồi.
Zurvan:
Còn về Sorush, ta giao cô ấy cho các người. Trên chuyến hành trình sau này, mọi người hãy hướng dẫn cho cô ấy thật nhiều nhé, dù sao thì đây cũng xem như là công việc của "Yasnapati" mà.
Sorush:
Ta chẳng cần Bóng Trắng Bay Bay dạy dỗ đâu...
Paimon:
Hihi, Sorush phải ngoan ngoãn nghe lời nha! Nhưng mà sao Zurvan nói chuyện như thể sau này không gặp nhau nữa vậy.
Zurvan:
Dù sao thì mọi người cũng sẽ không ở lại đây với ta, ai cũng thế cả, mãi không bao giờ có ý định dừng chân.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ còn quay lại.
Zurvan:
Ây da, ta không tin những lời này nữa đâu, dù gì cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy.
Zurvan:
Nhắc đến chuyện này, không biết vị kiếm sĩ che mặt đó ra sao rồi, nếu gặp được thì hãy gửi lời hỏi thăm giúp ta nhé.
Zurvan:
Vì dù sao cũng đều là nhà lữ hành cả mà, rồi sẽ có cơ hội gặp nhau thôi.
Zurvan:
Được rồi, nên quay về nơi thuộc về bản thân rồi, đừng nhớ nhung ta quá.
Paimon:
Vậy là tất cả "Trái Tim Spenta" đều đã đem về trong hoa sen rồi. Theo lời Sorush nói lúc nãy, chắc đã có thể thức tỉnh "thần thức" của thần linh rồi đó.
Sorush:
Vậy thì, bắt đầu "Nghi Thức Ab-Zohr" thôi.
Sorush:
Tiếp theo ta sẽ mượn sức mạnh của Khvarena để làm cho Gaokerena nở ra đóa Hoa Thánh Thuần một lần nữa.
Sorush:
Nhưng mà như vậy cũng sẽ phóng thích ra ô uế mà hoa sen thánh đã tích tụ, rồi ô uế sẽ biến thành ma vật ngăn cản chúng ta.
Sorush:
Nhưng không sao, chỉ cần "thần thức" của thần linh đại nhân được thức tỉnh, vậy thì sức mạnh Amrita sẽ bảo vệ chúng ta.
Sorush:
Chỉ cần Hoa Thánh Thuần mọc ra, nó sẽ có thể đem Amrita rải khắp cả mặt đất, thanh tẩy mọi ô uế.
Sorush:
Đây chính là trận chiến cuối cùng của các dũng sĩ!
Sau khi hoàn thành "Nghi Thức Ab-Zohr", các bạn men theo dòng chảy Amrita, theo chân Sorush rời khỏi Harvisptokhm để trở về với ốc đảo...
Và Zurvan cũng đã ở đó chờ đợi các bạn...
Zurvan:
Thật không ngờ mọi người đã thật sự hoàn thành "Nghi Thức Ab-Zohr", công trạng này đã có thể sánh ngang với anh hùng cổ đại, thật khiến ta phải kinh ngạc đó.
Paimon:
Rõ ràng là nhìn bộ dạng chẳng có chút kinh ngạc gì mà!
Sorush:
Thiên Tượng Apaosha đã bị dập tắt, mặt đất cũng đã được thanh tẩy, không ngờ là không cần hy sinh mà cũng có thể làm được...
Paimon:
Mưa lớn quá, lỗ hổng trên trời cũng chẳng thấy đâu nữa, rễ cây cũng đã mọc lại thành cây đại thụ rồi.
Paimon:
Không còn phải chịu ô uế ăn mòn, thần linh đại nhân chắc sẽ không đau khổ nữa rồi nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì về chuyện của 500 năm trước...
Paimon:
À đúng rồi, lúc nãy Sorush đã nhìn thấy ký ức của quá khứ ở trong cây đại thụ, quả nhiên trong số các tiền bối của Hội Nghi Hoặc chống lại ma vật thuở ban đầu có cả người Khaenri'ah!
Zurvan:
Ây da, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Nếu mọi người đã tiếp xúc với ký ức của quá khứ, vậy thì những chuyện ta sắp nói đây không phải là câu chuyện nữa, mà là sự thật.
Zurvan:
Rất lâu trước đây, khi lần đầu tiên ta tỉnh dậy từ trong biển hoa, ngoài mảnh đất nhỏ bé này ra thì trên bầu trời khắp nơi đều là những hiện tượng kỳ dị đen tối. Bên ngoài cũng toàn là ma vật.
Zurvan:
Làm theo chỉ dẫn từ di nguyện của thần điểu, ta đã triệu tập sức mạnh của Khvarena, rời khỏi biển hoa để đi trấn áp ma vật trên mặt đất. Mãi cho đến khi gặp được chàng trai tóc vàng kia ở nơi hoang dã.
Zurvan:
Một nửa cơ thể của anh ta đã giống như ma vật, nhưng trên người lại không có hơi thở của ma vật. Khi ta phát hiện ra anh ta, trong tay anh ta đang nắm chặt một chiếc nhẫn.
Zurvan:
Ta đưa anh ta về biển hoa, sau khi tỉnh lại thì anh ta tự xưng là kiếm sĩ của Dahri, vì chịu lời nguyền nên mới còn sống sót.
Zurvan:
Quãng thời gian sau đó, ta đã đồng hành cùng với vị kiếm sĩ che mặt này, cùng nhau đối phó với các Dev tấn công biển hoa.
Nhà Lữ Hành:
Bị dính lời nguyền...
Zurvan:
Ừm, nghe nói trong trận tai ương đó, người Dahri đều chịu phải lời nguyền ở các mức độ khác nhau.
Zurvan:
Sau đó không lâu, từ phía đông sa mạc xuất hiện một nhóm người ăn mặc như học giả, đứng đầu là một vị hiền giả một tay.
Zurvan:
Họ tự xưng là người đã cùng kề vai tác chiến với các dũng sĩ người Dahri. Theo họ nói, đó là một nhóm dũng sĩ dù biết rằng đã phải gánh ô danh, nhưng vẫn làm theo ý nguyện của mình.
Zurvan:
Mang theo di nguyện của các dũng sĩ, vì để diệt trừ tận gốc tai họa đen tối, họ đã men theo con đường mà các dũng sĩ đã đi qua để đến được đây.
Zurvan:
Sau đó, mọi người đã cùng nhau đi vào trong di tích mà người Dahri để lại, phát hiện ra số cơ quan đã từng chống lại ma vật. Chúng cũng thuộc về đội quân đã từng kề vai tác chiến với các học giả.
Zurvan:
Cuối cùng vị hiền giả một tay dựa theo các văn hiến mà người Dahri để lại, tìm ra được cách đi xuyên qua vực thẳm để vào trong Harvisptokhm.
Zurvan:
Thế là mọi người đã cùng nhau đi vào Harvisptokhm, dùng Amrita thanh tẩy ô uế trên trời và dưới đất. Sau đó trong biển hoa không ngừng sinh ra Pari, ma vật trên mặt đất cũng dần biến mất.
Zurvan:
Sau đó, vị kiếm sĩ che mặt đã cùng với thiếu nữ có mái tóc màu vàng giống cậu rời khỏi biển hoa. Vị hiền giả thì một mình đi vào trong di tích dưới lòng đất và không quay trở lại.
Zurvan:
Những người còn lại thì cùng với các Pari mới sinh kết thành đồng đội, tự xưng là "Hội Nghi Hoặc" và sinh sống ở đây.
Zurvan:
Giờ đây dũng sĩ tóc vàng lại quay về biển hoa, tuy không phải là người năm xưa, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được một số thứ đã bắt đầu cuộn trào trở lại rồi.
Zurvan:
Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu ta đã lựa chọn nhờ vả ngươi. Có ngươi rồi thì ta không cần phải nghĩ xem đi đâu để tìm ra một vị dũng sĩ có thể kề vai sát cánh với Pari nữa.
Zurvan:
Việc hướng dẫn cho con người cực nhọc lắm.
Paimon:
Sao Pari các người ai ai cũng lười biếng hết vậy!
Sorush:
Nè, Bóng Trắng Bay Bay nói chuyện đừng có gom luôn cả ta vào chứ.
Zurvan:
Ây da, nếu như đã hoàn thành "Nghi Thức Ab-Zohr" rồi, vậy thì ô uế tạm thời sẽ không thể gây nguy hại cho nơi này nữa. Ta cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho thật tốt rồi.
Zurvan:
Còn về Sorush, ta giao cô ấy cho các người. Trên chuyến hành trình sau này, mọi người hãy hướng dẫn cho cô ấy thật nhiều nhé, dù sao thì đây cũng xem như là công việc của "Yasnapati" mà.
Sorush:
Ta chẳng cần Bóng Trắng Bay Bay dạy dỗ đâu...
Paimon:
Hihi, Sorush phải ngoan ngoãn nghe lời nha! Nhưng mà sao Zurvan nói chuyện như thể sau này không gặp nhau nữa vậy.
Zurvan:
Dù sao thì mọi người cũng sẽ không ở lại đây với ta, ai cũng thế cả, mãi không bao giờ có ý định dừng chân.
Zurvan:
Ây da, ta không tin những lời này nữa đâu, dù gì cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy.
Zurvan:
Nhắc đến chuyện này, không biết vị kiếm sĩ che mặt đó ra sao rồi, nếu gặp được thì hãy gửi lời hỏi thăm giúp ta nhé.
Zurvan:
Vì dù sao cũng đều là nhà lữ hành cả mà, rồi sẽ có cơ hội gặp nhau thôi.
Zurvan:
Được rồi, nên quay về nơi thuộc về bản thân rồi, đừng nhớ nhung ta quá.
Paimon:
Tiểu thư Katheryne, chúng tôi về rồi đây!
Katheryne:
Chào mừng trở lại, tôi đã nhận được phản hồi từ phía Giáo Viện rồi, không ngờ các bạn đã giải quyết được hiện tượng kỳ lạ đó thật.
Katheryne:
Có thể nói là đã vượt quá mong đợi.
Paimon:
Ơ? Tôi nhớ Katheryne không phải đã nói chúng tôi là những người thích hợp nhất sao?
Paimon:
Chẳng lẽ gặp ai cô cũng nói vậy à.
Katheryne:
Sao thế được chứ, tôi đương nhiên tin rằng các bạn sẽ có thể hoàn thành ủy thác này rồi.
Katheryne:
Đúng rồi, lúc trước có nhờ các bạn liên hệ trước với "Nhóm Nagarjuna". Không biết họ có giúp đỡ được gì không?
Katheryne:
Xem ra đã xảy ra nhiều chuyện nhỉ.
Katheryne:
Nhưng bất luận đã xảy ra chuyện gì thì cũng là một phần của thám hiểm. Đối với nhà mạo hiểm mà nói, đều là bảo vật quý giá đúng không.
Katheryne:
Nếu như đã hoàn thành ủy thác, vậy hiệp hội chắc cũng được phép điều tra di tích Khaenri'ah rồi. Nếu có ủy thác liên quan thì tôi sẽ ưu tiên các bạn.
Paimon:
Nhưng mà nhắc đến mới nhớ, làm nhiều chuyện như vậy mà chúng tôi vẫn chưa biết người ủy thác là ai đó!
Katheryne:
Chuyện này à... Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm có nghĩa vụ giữ bí mật cho người ủy thác, không thể trực tiếp hé lộ cho các bạn được.
Katheryne:
Nhưng người mang tín vật giao cho chúng tôi thì tự xưng là tác giả tiểu thuyết gì đó.
Paimon:
Tác giả tiểu thuyết? Nghe có chút quen tai, tôi nhớ trước đây đã nghe qua trong Hội Nghi Hoặc có một vị tiền bối...
Katheryne:
Xem ra chuyện gì các bạn cũng biết hết cả, nhưng chuyện này không liên quan đến hiệp hội nữa rồi. Thù lao của Giáo Viện cũng đã gửi ở chỗ tôi, xin các bạn hãy nhận lấy nhé.

Âm Thanh Thức Tỉnh
Để có được vòng hoa, cần phải có sự trợ giúp của hai Pari là Mihir và Rashnu. Rashnu hình như đang ở chỗ cây đại thụ của Đỉnh Barsom...
Sorush:
Cái cây đó... Rashnu ở bên đó, nhưng mà...
Sorush:
Haiz, đến gần hơn chút đi. Ta nghĩ... để Rashnu quay trở về Ốc Đảo Vourukasha có lẽ không phải chuyện dễ.
Paimon:
Ủa... Nasejuna! Sao anh lại ở đây?
Nasejuna:
Sứ Giả Khvarena, và hai vị... Ừm, Yasnapati và bạn đồng hành đúng không?
Paimon:
Ừm... cứ gọi 旅行者 và Paimon là được!
Nasejuna:
Nếu đã được phép thì tôi gọi thẳng tên luôn nhé... Có lẽ hai vị còn nhớ lúc trước tôi từng nhắc đến, thật ra Hội Nghi Hoặc vẫn đang tìm kiếm tung tích của Trống Kory.
Paimon:
Có vẻ như chiếc trống này là một đạo cụ quan trọng cần thiết cho một loại nghi lễ nào đó...?
Nasejuna:
Tuy chẳng nhớ chính xác được cái tên nào, nhưng cô đã nói đúng bản chất của vấn đề rồi đấy.
Nasejuna:
Hai vị là người được Sứ Giả Khvarena công nhận, nhưng lại biết rất ít về sự tích vẻ vang của Hội Nghi Hoặc, sau này e là sẽ bị lời nói của kẻ cuồng đồ trong rừng ảnh hưởng.
Nasejuna:
Hôm nay để tôi kể cho hai vị nghe về lịch sử thực sự của Barsom và Trống Kory.
Paimon:
Nasejuna nói chuyện còn khó hiểu hơn cả Sorush... Nghe một lần căn bản là không thể nhớ được...
Sorush:
Hừm, vậy thì để Nasejuna kể thêm vài lần, cho đến khi nào Paimon cũng có thể nhớ rõ thì thôi.
Paimon:
Hic! Vậy chỉ cần nghe một lần là được! 旅行者 chắc chắn sẽ nhớ, chỉ cần 旅行者 nhớ thay tôi là được.
Nasejuna:
...Trong quá khứ, các tiền bối của Hội Nghi Hoặc đã đến đây để trấn áp thảm họa. Trong thời gian đó đã hình thành một tình bạn sâu sắc với tộc Pari.
Nasejuna:
Dòng tộc Barsom rất thích âm nhạc, nên chúng tôi đã chế tạo ra Trống Kory cho họ. Trong buổi lễ liên kết với Pari, năm chiếc trống phải được tập hợp lại và đánh theo nhạc phổ.
Nasejuna:
Mặc dù bản thể của Trống Kory đã thất lạc từ lâu, nhưng nhạc phổ thì lại chịu được sự bào mòn của gió và cát. Như các vị thấy đấy, nó vẫn được bảo quản rất tốt.
Nasejuna:
Khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự kiện trọng đại lúc bấy giờ, khi tiếng Trống Kory vang lên, vạn vật cộng hưởng, tiếng vang thậm chí có thể xuyên suốt quá khứ và hiện tại...
Nasejuna:
Nghe nói tất cả những người chứng kiến đều chấn động, và ngay cả sức mạnh nguyên tố cũng bị khuấy động bởi nó.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ rất náo nhiệt.
Nasejuna:
Haiz, thật đáng tiếc, sự kế thừa của Hội Nghi Hoặc bị đứt đoạn, dẫn đến việc mất tất cả Trống Kory. Bây giờ dù chúng tôi có hô hoán thế nào thì dòng tộc Barsom cũng không còn hồi đáp nữa.
Paimon:
Dòng tộc Barsom... là Rashnu mà Sorush nói đến sao? Nhưng tại sao cô ấy lại không đáp lại tiếng gọi của Hội Nghi Hoặc?
Sorush:
Pari và Hội Nghi Hoặc đều chú trọng việc kế thừa và nghi thức, mọi việc đều phải theo thứ tự.
Paimon:
Nói là chú trọng kế thừa, vậy mà lại để mất hết trống...
Sorush:
Dù sao thì trên mảnh đất đầy tranh đấu này, những chuyện như thế xảy ra cũng không phải là lạ.
Paimon:
Ừm... Thôi được rồi, xem ra để Rashnu cùng chúng ta quay về Ốc Đảo Vourukasha đúng là không phải chuyện dễ...
Nasejuna:
Đúng là như vậy, trước hết phải thu thập đủ Trống Kory, sau đó diễn tấu theo nhạc phổ...
Nasejuna:
Nhưng may mà tôi không từ bỏ việc tìm Trống Kory bị mất. Trước khi các vị đến, tôi cũng đang thu thập manh mối liên quan.
Nhà Lữ Hành:
Không hổ danh là Nasuraia.
Nasejuna:
Quá khen rồi. Nói cho cùng, nếu không phải vì Aryadeva...
Nasejuna:
...Thất lễ quá, đó là trưởng giả của Hội Nghi Hoặc, đã đến thành Sumeru để làm tác giả tiểu thuyết gì đó, vốn dĩ cũng không đến lượt tôi gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy.
Paimon:
Tác giả tiểu thuyết?
Nasejuna:
Lại còn nói cái gì mà chiến đấu với biên tập viên của Nhà Xuất Bản Yae hay bài thủ Thất Thánh Triệu Hồi thì cũng là chiến đấu. Dù có nói khách sáo đi nữa thì tôi cũng thấy... ông ta đã hồ đồ mất rồi!
Nasejuna:
Hừm, nhưng trưởng giả dù sao cũng là trưởng giả. Về việc kế thừa của Hội Nghi Hoặc thì ông ta biết nhiều hơn tôi, vì vậy dù không muốn thì cũng phải thỉnh giáo ông ta.
Nasejuna:
Ngoài chủ đề tiểu thuyết và chơi bài, đối với những vấn đề ông ta không hứng thú thì đều là hỏi ba câu mới trả lời một câu...
Nasejuna:
Tóm lại, việc lấy được manh mối của Trống Kory từ chỗ ông ta đã tốn rất nhiều công sức của tôi.
Paimon:
Kể ra thì ngoài cái mà tiểu thư Katheryne đưa cho chúng ta thì chúng ta cũng tìm được Trống Kory ở nơi khác mà! Chỉ là, chưa tìm đủ năm cái thôi...
Paimon:
Có manh mối mới thì tốt quá! Nhưng mà... nếu đã có manh mối thì tại sao anh không tự tìm lại Trống Kory bị thất lạc chứ?
Nasejuna:
Vấn đề này cũng dễ trả lời thôi. Xem ra 旅行者 không có Vision nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng là không có.
Nasejuna:
Nhưng lại có thể tự do điều khiển sức mạnh nguyên tố... Tư chất này thật đáng ngưỡng mộ. Rất tiếc, tôi không có tư chất đó.
Nasejuna:
Nhưng may mà các vị đã đến. Ý tôi là, may mắn có sự giúp đỡ của hai vị, Sorush đại nhân cũng có thể tránh được khá nhiều rắc rối. Nếu không...
Nasejuna:
Nếu không thì tôi e là phải tính toán lại rồi.
Nasejuna:
Haha, nhưng như trước đây tôi đã nói, ngay cả vận mệnh cũng đứng về phía tôi rồi...
Nasejuna:
Sorush đại nhân, cả hai vị nữa, hãy đi theo tôi. Kho báu chưa được tìm thấy có thể đang ở chỗ gần hơn chúng ta nghĩ.
Paimon:
Có manh mối mới thì tốt quá! Nhưng mà... nếu đã có manh mối thì tại sao anh không tự tìm lại Trống Kory bị thất lạc chứ?
Nasejuna:
Vấn đề này cũng dễ trả lời thôi. Xem ra 旅行者 không có Vision nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Không có thật.
Nasejuna:
Nhưng lại có thể tự do điều khiển sức mạnh nguyên tố... Tư chất này thật đáng ngưỡng mộ. Rất tiếc, tôi không có tư chất đó.
Nasejuna:
Nhưng may mà các vị đã đến. Ý tôi là, may mắn có sự giúp đỡ của hai vị, Sorush đại nhân cũng có thể tránh được khá nhiều rắc rối. Nếu không...
Nasejuna:
Nếu không thì tôi e là phải tính toán lại rồi.
Nasejuna:
Haha, nhưng như trước đây tôi đã nói, ngay cả vận mệnh cũng đứng về phía tôi rồi...
Nasejuna:
Sorush đại nhân, cả hai vị nữa, hãy đi theo tôi. Kho báu chưa được tìm thấy có thể đang ở chỗ gần hơn chúng ta nghĩ.
Paimon:
Kỳ lạ, đây là đường cụt mà! Xem ra Nasejuna không phải là một người dẫn đường đạt chuẩn rồi.
Sorush:
Có dấu vết của nham thạch sụp đổ...
Nasejuna:
Sứ Giả thật tinh mắt. Chắc là hoạt động của ma vật dẫn đến nham thạch sụp đổ làm cho đường đi bị chặn lại... Ừm... Cứ tạm gọi nó là một con đường đi.
Nasejuna:
Nhưng chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền đến các vị, cứ giao cho tôi là được. Giải quyết vấn đề chỉ cần một tia... một tia lửa nhỏ thôi. Đúng rồi, để an toàn, các vị lùi về sau một chút đi.
Nasejuna làm sạch khe đá và đặt chiếc túi nhỏ vào, sau đó lấp đầy kẽ hở, rồi lui đến một khoảng cách an toàn và châm ngòi nổ. Tảng đá lớn vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, sau khi khói bụi bay đi, Cổng Xám xuất hiện.
Nasejuna:
Khụ khụ... Tảng đá cản đường xem như đã được dọn sạch rồi.
Paimon:
Tại sao lại vẫn còn chướng ngại thế này?!
Nasejuna:
Nơi này vốn có thể đi qua... Chuyện mở khóa Cổng Xám phiền hai vị rồi...
Paimon:
Cũng đành vậy, cứ giao cho chúng tôi.
Nasejuna:
Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã biết chính xác vị trí của Trống Kory, tất cả những gì chúng ta phải làm là lấy nó về.
Nasejuna:
Mặc dù cơ quan ở đây đã bị phá hủy, nhưng những nơi khác thì chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy.
Sorush:
Không sao, cứ giao cho Yasnapati của ta đi, chút chuyện nhỏ này không đáng là gì, đúng không?
Paimon:
Đương nhiên rồi! Chúng tôi rất chuyên nghiệp mà!
Nasejuna:
Theo ghi chú này thì chúng ta sẽ có thể tìm thấy vị trí của những chiếc Trống Kory khác. Chuyện này nhờ các vị đấy, chúc may mắn!
Paimon:
Đúng rồi, 旅行者, nhớ ghi chép lại nhạc phổ trên tường đá nhé, sau này chắc chắn sẽ dùng tới đó!
Paimon:
Cộng thêm Trống Thảo ở đây, hình như đã tìm đủ năm chiếc Trống Kory rồi nhỉ? Cảm giác như đã thu thập xong mà không hề hay biết luôn...
Nhà Lữ Hành:
Thỉnh thoảng cũng có vài chuyện tốt như vậy.
Nasejuna:
Không hổ danh là Yasnapati được Sorush đại nhân công nhận, tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ.
Nasejuna:
Không biết nhạc phổ trên tường đá đã được ghi lại hết chưa? Nếu mọi thứ đã sẵn sàng thì... không chần chừ nữa, trở về Barsom để tiến hành nghi thức nào.
Paimon:
Nhiều Tinh Thạch Xám quá...
Sau khi kiểm tra xung quanh, Nasejuna nhặt lại ghi chép vương vãi và xem qua một lượt.
Nasejuna:
Ừm, khá giống như những gì tôi nghĩ. Ở đây vốn có một cơ quan phong ấn Trống Thảo, nhưng nó đã bị phá hủy rồi. Nơi này cũng có một ghi chú ghi lại vị trí của những chiếc Trống Kory khác.
Nasejuna:
Theo lời kể của những người lớn tuổi thì tất cả Trống Kory đều đã bị mất trong một đêm, mọi người trong Hội Nghi Hoặc đều rất buồn bực.
Nasejuna:
Mất Trống Kory đồng nghĩa với việc đứt cầu nối liên lạc với dòng tộc Barsom. Con cháu từ nay sẽ không thể nghe được lời khuyên dạy nữa, đây là mối lo lớn của Hội Nghi Hoặc.
Nasejuna:
Sau đó, mặc dù cả hội đã lùng sục khắp nơi, nhưng do bị sức mạnh ô uế cản trở nên thu được rất ít kết quả. Theo như các trưởng giả nói thì đây là một trong những địa điểm cũ đó.
Nasejuna:
Nhưng như các vị đã thấy đấy, những người không có sức mạnh để chống lại ô uế, những người không thể sử dụng sức mạnh nguyên tố và những người không nhận được sự tin tưởng của Sứ Giả Khvarena thì sẽ không thể đến được nơi này.
Nasejuna:
Aryadeva khi còn trẻ cũng từng cố gắng lấy lại Trống Thảo ở đây, nhưng chưa thành công, và đã im lặng về vấn đề này kể từ đó.
Nasejuna:
Vì cái tôi... hay phải nói là vì kiêu ngạo nhỉ? Đã làm cho ông ta im lặng.
Paimon:
Lúc trước nghe Nasejuna nói Hội Nghi Hoặc và Giáo Viện có mối quan hệ không tốt, tôi còn tưởng người của Hội Nghi Hoặc sẽ ở lại đây mãi mãi chứ.
Paimon:
Hơn nữa còn có một rắc rối lớn như lỗ hổng trên trời, ông ta không quay về giúp cũng thôi đi, đằng này còn vừa viết tiểu thuyết vừa chơi bài ở trong Thành Sumeru, thật kỳ lạ!
Nhà Lữ Hành:
Để tự ảo tưởng những gì chưa làm được trong quá khứ chăng?
Paimon:
Ý là viết thất bại của mình vào tiểu thuyết nhưng thay đổi kết thúc sao? Ừm... Không có tác dụng gì cho việc giải quyết vấn đề nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Con người phải có hy vọng, dù cho nó không có thật.
Paimon:
Ừm... Nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi người nên cùng nhau giải quyết lỗ hổng trên bầu trời mới được, dù sao thì nó cũng liên quan đến Sorush mà.
Sorush:
Haha, sự chu đáo của Paimon đối với người muốn hy sinh nhiều như ta thì thật quá dư thừa.
Sorush:
Phải nói là, đánh giá sự lựa chọn và vận mệnh của người khác vốn dĩ là một hành vi quá kiêu ngạo.
Paimon:
Tôi chỉ là... chỉ là... ừm... nói không lại rồi. 旅行者, mau giúp tôi đi!
Paimon:
Ơ? Phải nói là "không thể bỏ mặc" chứ!
Nasejuna:
Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, suy nghĩ như vậy đối với một nhà mạo hiểm chuyên nghiệp là không chuyên nghiệp đâu.
Paimon:
Nếu Sorush đã nói như vậy thì cứ giao cho chúng tôi! Nasejuna cũng yên tâm đi, Trống Kory là thứ rất quan trọng, chắc chắn 旅行者 sẽ không làm hỏng đâu.
Nhà Lữ Hành:
Lát nữa gặp lại nhé.
Rashnu:
Được, như vậy sẽ không cần phải suy nghĩ xem nói gì khi đi cùng nhau.
Paimon:
Tiếp theo sẽ là tìm những chiếc Trống Kory còn lại!
Paimon:
Để nghĩ xem... tiếp theo chỉ cần đặt Trống Kory về chỗ cũ, sau đó diễn tấu theo nhạc phổ trên tường đá là được đúng không?
Paimon:
Nghe thấy bản nhạc mình thích, Rashnu chắc chắn sẽ trả lời chúng ta, hihi.
Nasejuna:
Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, nhưng nghi thức liên kết với Pari đối với Hội Nghi Hoặc là một việc làm rất ý nghĩa...
Nasejuna:
Ít nhất cũng phải do Vijnanapati của Hội Nghi Hoặc, cũng tức là tôi đứng ra chủ trì mới được xem là đúng quy tắc.
Paimon:
Ơ? Nhưng người thu thập đủ năm chiếc Trống Kory là 旅行者 và tôi mà.
Nasejuna:
Cho dù là Yasnapati được Sorush đại nhân công nhận thì cách nói như vậy cũng quá tự phụ... Không, phải nói là kiêu ngạo!
Nasejuna:
Sorush đại nhân là Sứ Giả Khvarena, nể mặt hai vị đã giúp cô ấy hoàn thành sứ mệnh và khiến cô ấy thân thiết hơn một chút...
Nasejuna:
Nhưng đây chỉ là biểu hiện đức hạnh của cô ấy thôi, hai vị đừng quên thân phận của mình, phải khen ngợi và ngưỡng mộ mọi hành động của cô ấy mới đúng.
Paimon:
Hmm... Dù là vậy... mặc dù Sorush luôn tỏ ra cao ngạo khi nói chuyện, nhưng tôi không thấy cô ấy có gì đó vĩ đại... và xa cách chúng ta.
Sorush:
Nghe không giống với lời khen có thể viết vào bài ca ngợi.
Nhà Lữ Hành:
Một lời khen theo tiêu chuẩn của Paimon nhỉ?
Sorush:
Hừm... Vậy ý của 旅行者 thì sao, có muốn... diễn tấu Trống Kory để giúp ta đánh thức dòng tộc Barsom không?
Nasejuna:
Hiểu lý lẽ đấy. Nghi thức quan trọng như vậy, lẽ tất nhiên là phải do tôi, người hiểu rõ nhất về kế thừa và có thân phận phù hợp nhất thực hiện.
Sorush:
Im đi! Nếu ta nhớ không lầm thì lúc trước ta đã từng nhắc nhở ngươi rằng lời nói của Pari là tuyệt đối. Đừng nghi ngờ sự phán xét của ta.
Nasejuna:
...Vâng
Sorush:
旅行者, ta muốn trao vinh dự này cho ngươi... chứ không phải ai khác, ngươi có đồng ý không?
Nhà Lữ Hành:
Sorush không cần phải vòng vo như vậy.
Paimon:
Đúng vậy, nếu muốn nhờ 旅行者 thì cứ nói thẳng là "nhờ bạn nhé" là được. Không cần phải... ừm, nói chuyện một cách kỳ lạ thế đâu!
Sorush:
Có gì kỳ lạ chứ, chỉ là cách nói phù hợp với Pari bọn ta thôi! Tóm lại, xem như là đã đồng ý rồi nhé.
Paimon:
Nếu Sorush đã nói như vậy thì cứ giao cho chúng tôi! Nasejuna cũng yên tâm đi, Trống Kory là thứ rất quan trọng, chắc chắn 旅行者 sẽ không làm hỏng đâu.
Nhà Lữ Hành:
Cùng đi đi.
Rashnu:
Đi cùng loài người sao... ừm... thôi được.
Cùng Rashnu trở về Ốc Đảo Vourukasha.
Paimon:
Để nghĩ xem... tiếp theo chỉ cần đặt Trống Kory về chỗ cũ, sau đó diễn tấu theo nhạc phổ trên tường đá là được đúng không?
Paimon:
Nghe thấy bản nhạc mình thích, Rashnu chắc chắn sẽ trả lời chúng ta, hihi.
Nasejuna:
Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, nhưng nghi thức liên kết với Pari đối với Hội Nghi Hoặc là một việc làm rất ý nghĩa...
Nasejuna:
Ít nhất cũng phải do Vijnanapati của Hội Nghi Hoặc, cũng tức là tôi đứng ra chủ trì mới được xem là đúng quy tắc.
Paimon:
Ơ? Nhưng người thu thập đủ năm chiếc Trống Kory là 旅行者 và tôi mà.
Nasejuna:
Cho dù là Yasnapati được Sorush đại nhân công nhận thì cách nói như vậy cũng quá tự phụ... Không, phải nói là kiêu ngạo!
Nasejuna:
Sorush đại nhân là Sứ Giả Khvarena, nể mặt hai vị đã giúp cô ấy hoàn thành sứ mệnh và khiến cô ấy thân thiết hơn một chút...
Nasejuna:
Nhưng đây chỉ là biểu hiện đức hạnh của cô ấy thôi, hai vị đừng quên thân phận của mình, phải khen ngợi và ngưỡng mộ mọi hành động của cô ấy mới đúng.
Paimon:
Hmm... Dù là vậy... mặc dù Sorush luôn tỏ ra cao ngạo khi nói chuyện, nhưng tôi không thấy cô ấy có gì đó vĩ đại... và xa cách chúng ta.
Sorush:
Nghe không giống với lời khen có thể viết vào bài ca ngợi.
Nhà Lữ Hành:
Một lời khen theo tiêu chuẩn của Paimon nhỉ?
Sorush:
Hừm... Vậy ý của 旅行者 thì sao, có muốn... diễn tấu Trống Kory để giúp ta đánh thức dòng tộc Barsom không?
Nasejuna:
Hiểu lý lẽ đấy. Nghi thức quan trọng như vậy, lẽ tất nhiên là phải do tôi, người hiểu rõ nhất về kế thừa và có thân phận phù hợp nhất thực hiện.
Sorush:
Im đi! Nếu ta nhớ không lầm thì lúc trước ta đã từng nhắc nhở ngươi rằng lời nói của Pari là tuyệt đối. Đừng nghi ngờ sự phán xét của ta.
Nasejuna:
...Vâng.
Sorush:
旅行者, ta muốn trao vinh dự này cho ngươi... chứ không phải ai khác, ngươi có đồng ý không?
Nhà Lữ Hành:
Sorush không cần phải vòng vo như vậy.
Paimon:
Đúng vậy, nếu muốn nhờ 旅行者 thì cứ nói thẳng là "nhờ bạn nhé" là được. Không cần phải... ừm, nói chuyện một cách kỳ lạ thế đâu!
Sorush:
Có gì kỳ lạ chứ, chỉ là cách nói phù hợp với Pari bọn ta thôi! Tóm lại, xem như là đã đồng ý rồi nhé.
Paimon:
Nếu Sorush đã nói như vậy thì cứ giao cho chúng tôi! Nasejuna cũng yên tâm đi, Trống Kory là thứ rất quan trọng, chắc chắn 旅行者 sẽ không làm hỏng đâu.
???:
Zzzz...
Nasejuna:
Ồ! Dòng tộc Barsom đã đáp lại lời kêu gọi của chúng ta rồi...
Paimon:
Chắc chắn cô ấy là Rashnu rồi, nhưng có vẻ như cô ấy hơi mất tinh thần nhỉ? Phải làm sao để cô ấy khôi phục lại tinh thần đây...
Sorush:
Cô ấy đúng là Rashnu, có điều...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta mời cô ấy ăn một bữa được không?
Paimon:
Đồ ăn ngon! Thịt hay chay, ngọt hay mặn, nên ăn gì... Đợi đã, Pari có thích thức ăn của con người không?
Nhà Lữ Hành:
Hay diễn tấu lại một đoạn vậy nhé?
Rashnu:
Ồn... ồn... ồn chết đi được... Hmm, buồn ngủ quá.
Paimon:
Tại sao lại hơi khác so với tưởng tượng nhỉ? Một cuộc hội ngộ xúc động sau bao nhiêu năm đâu rồi... không có sao?
Rashnu:
...Cô là Sorush, ta nhận ra cô.
Sorush:
Ừm, đúng vậy. Hai người này là Yasnapati của ta, 旅行者 và Paimon, bên kia là Nasuraia của Hội Nghi Hoặc...
Rashnu:
Hội Nghi Hoặc... Yasnapati... ngáp... chuyện của loài người... không muốn biết.
Rashnu:
Loài người... và những chiếc trống của loài người, đều quá ồn ào. Vậy nên vứt trống ở nhiều nơi khác nhau, như vậy sẽ có thể... ngáp... yên tâm ngủ nghỉ rồi.
Paimon:
Chắc chắn không phải tôi rồi!
Nasejuna:
Sao có thể chứ...? Nhưng trên điển tích văn hiến của Hội Nghi Hoặc thì đúng là viết như vậy mà...
Nasejuna:
Hơn nữa, Sorush đại nhân chưa bao giờ đưa ra bất kỳ lời phản đối nào...
Sorush:
Chắc chắn là Rashnu đã ngủ quá lâu, nên ký ức về nguyên do cũng trở nên mơ hồ. Việc đưa Trống Kory đi khắp nơi đương nhiên là để chọn ra người trong thí luyện...
Sorush:
Nếu ngay cả chút vấn đề nhỏ này cũng không giải quyết được, vậy thì đương nhiên không xứng để làm Yasnapati của Pari, nói chi đến việc hỗ trợ ta hoàn thành bá nghiệp dập tắt Thiên Tượng Apaosha chứ?
Rashnu:
Thiên Tượng Apaosha... ừm... mặc dù rất buồn ngủ, nhưng bây giờ vẫn không thể ngủ.
Sorush:
Đúng vậy... Nhìn xem, 旅行者 đã giúp ta rất nhiều, thật sự xứng đáng với danh hiệu Yasnapati. Nhưng chỉ mình 旅行者 thôi thì vẫn chưa đủ...
Sorush:
Rashnu, ta cần cô giúp.
Rashnu:
Hình như hiểu rồi, là Zurvan...
Sorush:
Tiền bối đương nhiên cũng tán thành rồi! Được rồi, Rashnu, cô có đồng ý cùng ta trở về Ốc Đảo Vourukasha không?
Rashnu:
Ngáp... Cũng không phải là không thể.
Nasejuna:
Dòng tộc Barsom, xin dừng bước, tôi có một vài câu hỏi liên quan đến việc kế thừa của Hội Nghi Hoặc...
Rashnu:
Chuyện của loài người... để nói sau đi. Có thể là sau khi ta ngủ một giấc tỉnh dậy đã.
Nasejuna:
Chuyện này...
Sorush:
Nasuraia, chắc là ngươi vẫn còn việc khác cần xử lý nhỉ. Chuyện của Rashnu có thể để sau rồi nói.
Nasejuna:
Vâng. Vậy tôi sẽ trở về doanh trại để hoàn thành... việc tôi nên làm.
Paimon:
Trông Nasejuna có vẻ hơi đáng thương nhỉ...?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này chúng ta không tiện xen vào.
Paimon:
Ừm, dù sao thì Nasejuna và Sorush cũng quen biết lâu rồi... Vấn đề của họ có lẽ nên để họ giải quyết nhỉ?
Paimon:
Dù sao thì Rashnu cũng đồng ý cùng chúng ta quay về Ốc Đảo Vourukasha. Vậy là Sorush cũng tiến gần hơn một chút đến việc giành được vòng hoa rồi.
Rashnu:
Cùng trở về... bây giờ sao?

Ngày Ấy Trời Mang Sắc Lạ
Để giải quyết hiện tượng lạ trên bầu trời, trước hết cần liên hệ "Nhóm Nagarjuna" trong sa mạc...
Paimon:
Ối, tìm được rồi! Là thứ gì nhỉ, để tôi xem nào...
Paimon:
Cái gì chứ, chỉ là một cái trống rách nát, trông có vẻ chẳng liên quan gì đến kho báu cả!
Paimon:
Cũng không biết nó có công dụng gì nữa.
Paimon:
Ừ ha, trông rách nát vậy thôi, biết đâu là món đồ cổ quý giá thì sao!
Paimon:
Nếu như đem đến cho ông Royinjan, nói không chừng sẽ bán được giá tốt nhỉ?
Paimon:
Này, đợi đã, bên cạnh có tờ giấy kìa, biết đâu phía trên có manh mối gì đó.
Paimon:
Để tôi xem thử... Hừm, xem ra cái trống này là do một nhà mạo hiểm để lại.
Paimon:
"Thiên Tượng Apaosha"... Tuy không biết anh ta nói gì, nhưng vừa gặp trở ngại đã bỏ mặc ủy thác thì thật là vô trách nhiệm mà!
Paimon:
Vậy chúng ta đem cái trống này về cho tiểu thư Katheryne đi, rồi nhờ cô ấy tìm người hoàn thành ủy thác này là được rồi!
Paimon:
Ối, tìm được rồi! Là thứ gì nhỉ, để tôi xem nào...
Paimon:
Cái gì chứ, chỉ là một cái trống rách nát, trông có vẻ chẳng liên quan gì đến kho báu cả!
Paimon:
Cũng không biết nó có công dụng gì nữa.
Paimon:
Ừ ha, trông rách nát vậy thôi, biết đâu là món đồ cổ quý giá thì sao!
Paimon:
Nếu như đem đến cho ông Royinjan, nói không chừng sẽ bán được giá tốt nhỉ?
Paimon:
Này, đợi đã, bên cạnh có tờ giấy kìa, biết đâu phía trên có manh mối gì đó.
Paimon:
Để tôi xem thử... Hừm, xem ra cái trống này là do một nhà mạo hiểm để lại.
Paimon:
"Thiên Tượng Apaosha"... Tuy không biết anh ta nói gì, nhưng vừa gặp trở ngại đã bỏ mặc ủy thác thì thật là vô trách nhiệm mà!
Paimon:
Vậy chúng ta đem cái trống này về cho tiểu thư Katheryne đi, rồi nhờ cô ấy tìm người hoàn thành ủy thác này là được rồi!
Katheryne:
Đã lâu không gặp, 旅行者, dạo này việc thám hiểm có thuận lợi không?
Katheryne:
Câu chuyện trước đây của bạn thì tôi đều đã nghe kể, xem ra bạn đã thành thạo lắm rồi đấy.
Katheryne:
Chỉ cần không ngừng tiến bước, thì việc trở thành một nhà mạo hiểm giỏi giang chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Paimon:
À, nói đến chuyện thám hiểm thì chúng tôi đã phát hiện ra thứ này trên đường.
Paimon:
Xem ra là do một nhà mạo hiểm vô trách nhiệm nào đó để lại, chúng tôi nghĩ rằng nếu ủy thác này không thể nào hoàn thành thì tiêu mất, nên đã mang nó về đây.
Katheryne:
Ừm... Không sai, đây quả thật là đạo cụ ủy thác quan trọng, cám ơn các bạn đã giúp.
Katheryne:
Thứ này có liên quan đến ủy thác quan trọng của Giáo Viện, là mấu chốt trong việc phát triển của hiệp hội.
Katheryne:
Nhưng từ lúc nhận ủy thác đến nay, tuy đã ủy thác cho nhiều nhà mạo hiểm ưu tú, nhưng kết quả vẫn thất bại.
Nhà Lữ Hành:
Ủy thác của Giáo Viện...
Katheryne:
Dù sao thì cũng là việc mà ngay cả Giáo Viện cũng không giải quyết được mà, nên xảy ra chuyện như vậy cũng có thể hiểu được.
Paimon:
Kể ra thì tôi cũng hơi tò mò, đây rốt cuộc là ủy thác gì vậy?
Katheryne:
Nói đơn giản thì học giả của Giáo Viện trong một lần quan sát tinh tượng, đã phát hiện bầu trời phương bắc bị bao phủ bởi một thiên tượng kỳ lạ chưa từng có.
Katheryne:
Do điều này sẽ ảnh hưởng mạnh đến tính chuẩn xác của kết quả chiêm tinh, nên Giáo Viện đã sắp xếp người để triển khai điều tra hiện tượng này.
Katheryne:
Cuối cùng họ đã tìm được trong ghi chép cổ đại có một hiện tượng kỳ lạ mang tên "Thiên Tượng Apaosha", rất giống với hiện tượng kỳ lạ quan sát được lần này.
Katheryne:
Theo ghi chép, vào 500 năm trước, sau khi một tai họa xảy ra gây hại cho cả Teyvat cũng đã từng xuất hiện thiên tượng này.
Katheryne:
Tuy nội dung về việc cuối cùng nó biến mất như thế nào không được nêu rõ, nhưng vị trí thiên tượng xuất hiện đại khái có thể xác định là ở gần Núi Temir tại cực bắc sa mạc.
Katheryne:
Nhưng khu vực đó từ trước đến nay rất ít người sinh sống. Ngay cả thời vương quốc sa mạc thịnh vượng nhất thì lãnh thổ của họ cũng chưa lan rộng đến nơi đó.
Katheryne:
Đặc biệt là khi tai họa xảy ra vào 500 năm trước, do nơi đó từng thông đến vương quốc cổ xưa dưới lòng đất nên cũng là nơi bị Vực Sâu ăn mòn nghiêm trọng nhất.
Katheryne:
Vì vậy nơi đó đã bị Giáo Viện đưa vào vùng cấm. Ngày nay ở nơi đó cũng chỉ có học phái thần bí được Giáo Viện gọi là "Nhóm Nagarjuna" cư trú.
Nhà Lữ Hành:
Woa, học phái thần bí.
Paimon:
Ngay cả Katheryne cũng cảm thấy thần bí thì xem ra thực sự rất thần bí đấy.
Katheryne:
Tuy học phái này đối với người thường mà nói giống như một truyền thuyết vậy, nhưng thật ra họ cũng từng là học phái của Giáo Viện, nhưng 500 năm trước đã tách ra khỏi Giáo Viện.
Katheryne:
Những học giả khi ấy xem việc chống lại ma vật Vực Sâu như sự nghiệp, nên đã cùng đi sâu vào trong sa mạc. Cuối cùng thì "Nhóm Nagarjuna" chính là nhóm được lập nên bởi những người ở đó.
Katheryne:
Trải qua nhiều năm, sự tách biệt giữa họ và Giáo Viện ngày một lớn, thậm chí đã phát triển ra một bộ học thuyết riêng.
Katheryne:
Nghe nói họ còn tôn thờ một loại năng lượng mang tên "Khvarena", loại năng lượng này sẽ hóa thành tinh linh giao tiếp với họ, nhưng những điều này đều là chuyện ngoài lề cả.
Katheryne:
Theo Giáo Viện thì họ chắc có liên quan mật thiết đến thiên tượng lần này. Nhưng vì không có cách thiết lập mối quan hệ với họ, nên chỉ có thể ủy thác hiệp hội chúng tôi hỗ trợ điều tra thôi.
Katheryne:
Đối với hiệp hội thì đây là việc mà đôi bên cùng có lợi. Do gần đó có di tích liên quan đến Khaenri'ah, nên từ trước đến nay những chuyến mạo hiểm đến đó đều bị Giáo Viện ngăn cấm.
Katheryne:
Lần này nếu ủy thác được hoàn thành thuận lợi, nói không chừng sau này chúng tôi cũng có thể tham gia khai quật di tích đấy.
Katheryne:
Dù gì thì các bạn cũng đã nghe tôi kể nãy giờ rồi, hay các bạn cứ nhận ủy thác này đi.
Nhà Lữ Hành:
Cô chỉ muốn tìm đại một người để nhận ủy thác thôi đúng không?
Katheryne:
Sao vậy được, sau khi phân tích kỹ lưỡng, tôi cho rằng giao cho các bạn là hợp lý nhất. Dù sao thì tinh thần cầu tiến của các bạn cũng là hàng hiếm trong các nhà mạo hiểm mà.
Paimon:
Thực tế thì chỉ cần tìm được người của Nagar... gì đó là được đúng không?
Paimon:
Như vậy thì đối với chúng ta chắc cũng khá nhẹ nhàng, lại còn lấy được thù lao của Giáo Viện nữa...
Katheryne:
Ừm, cái trống mà các bạn nhặt được vốn do Giáo Viện giao cho chúng tôi, dùng để làm tín vật trao đổi với Nhóm Nagarjuna.
Katheryne:
Chỉ cần đưa nó cho thủ lĩnh của Nhóm Nagarjuna là được, tin chắc họ sẽ biết cách giải quyết vấn đề thiên tượng lần này.
Katheryne:
Vậy thì nhờ các bạn nhé, tôi đã đánh dấu vị trí của Núi Temir rồi. Hướng về những ngôi sao và vực sâu, mong các bạn có thể viết nên truyền thuyết mới trên biển cát.
???:
Hai người là ai?
???:
Xem bộ dạng của hai người không giống thành viên của bộ lạc sa mạc, chắc là nhà mạo hiểm đến từ nơi xa đúng không?
???:
...Dù là ai cũng được, chuyến mạo hiểm của hai người đã kết thúc, mời quay về.
???:
Ủy thác? Ủy thác gì? Theo như tôi biết thì Giáo Viện trong rừng mưa đã xem nơi đây là vùng cấm, sao có thể có ủy thác gì ở đây chứ.
Paimon:
Dĩ nhiên là ủy thác chúng tôi điều tra thiên tượng vừa nhìn đã thấy không ổn ở phía bên kia rồi. Tên là Thiên Tượng Apa... gì ta?
???:
Thiên Tượng Apaosha.
Paimon:
A, đúng! Chính là cái tên này!
???:
...Đợi đã, sao hai người lại biết tên của nó?
Paimon:
Là tiểu thư Katheryne của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đã cho chúng tôi biết... Ờ? Là chính anh vừa mới nói ra cái tên chính xác của nó mà?
???:
Hai người nếu đã biết đó là Thiên Tượng Apaosha, vậy thì chắc chắn đã từng nghe danh ShamaniyyaHội Nghi Hoặc của chúng tôi chứ.
???:
Phần sa mạc từ đây đến đó đều là vùng cấm do chúng tôi canh giữ. Thân là Quan Tuần Tra của Hội Nghi Hoặc, tôi sẽ không để hai người đi qua đó.
Nhà Lữ Hành:
Hội Nghi Hoặc?
Pyrrho:
Thất lễ rồi, tôi chưa tự giới thiệu. Khụ, tôi là Pyrrho, một trong những người canh giữ nơi này của Hội Nghi Hoặc.
Paimon:
Hội Nghi Hoặc? Tôi nhớ Katheryne từng nói phải đi tìm cái Nhóm Nagar gì đấy... Ừm, xem ra Pyrrho không phải người mà chúng ta cần tìm rồi?
Pyrrho:
Nhóm Nagarjuna? Hừ, đó chẳng qua chỉ là cái tên miệt thị của những kẻ trong rừng mưa đặt cho chúng tôi mà thôi!
Pyrrho:
Nagarjuna đại nhân là anh hùng từng cùng hậu duệ của thần điểu chống lại Devma vật, nhận được thần lực với "Nghi Thức Chinvat", sau đó đã xử lý được tai họa.
Pyrrho:
Vị anh hùng vĩ đại này cũng chính là "Vijnanapati" đầu tiên của chúng tôi, sao bọn họ lại dám gọi thẳng tên như vậy chứ!
Pyrrho:
Đợi đã, sao tôi lại phải kể chuyện này cho những người không liên quan từ bên ngoài tới chứ. Không lẽ hai người được Giáo Viện phái đến để thám thính tình báo sao!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến đây để giải quyết vấn đề.
Pyrrho:
Quả nhiên là bè cánh của Giáo Viện! Rõ ràng chúng tôi đã cố gắng hành động một cách kín đáo, không ngờ vẫn bị các người tìm được tung tích...
Pyrrho:
Nhưng mà, tôi vốn còn tưởng Giáo Viện chỉ toàn những kẻ nhát gan không dám tiến vào sa mạc. Phải nói là hai người đã khiến tôi phải thay đổi cách nhìn đấy.
Paimon:
Hừm, không ngờ các anh lại không vừa ý Giáo Viện đến vậy.
Pyrrho:
Đương nhiên rồi! NasuraiaVijnanapati đại nhân từng kể, nếu không phải vì Giáo Viện thì chúng tôi cũng sẽ không đến mức như bây giờ.
Pyrrho:
Các người quả nhiên là đến để thám thính tình báo! Tiêu rồi, bất giác đã nói nhiều chuyện như vậy... Tóm lại thì các người mau rời khỏi đây đi, nếu còn nói tiếp nữa thì...
Pyrrho:
Thì dù tôi có không muốn đi nữa, cũng sẽ ra tay đấy.
Paimon:
Hứ! Tự mình nói ra còn đổ thừa, cái người này lạ thật nhỉ...
Paimon:
Anh hãy bình tĩnh trước đã... Đúng rồi 旅行者, mau đưa cho Pyrrho xem thử tín vật mà Katheryne đã giao cho chúng ta đi. Để anh ta xem qua thì chắc sẽ hiểu thôi!
Pyrrho:
Tín vật ư? Đừng hòng giở trò đấy!
Paimon:
Tèn ten, sao nào, đâu có lừa anh đúng không?
Pyrrho:
Cái trống hỏng từ xó xỉnh nào mà cũng dám gọi là tín vật ư?
Paimon:
Hả? Chẳng lẽ Katheryne có nhầm lẫn gì rồi sao...
Pyrrho:
Chẳng lẽ các người nghĩ rằng lấy cái thứ này ra là có thể lừa được tôi à. Các người nếu còn không đi thì đừng trách tôi không khách sáo đấy!
Pyrrho:
Đừng có mà xem thường Hội Nghi Hoặc này!
Nhà Lữ Hành:
Anh hùng xin tha mạng!
Pyrrho:
Giờ xin tha thì đã trễ rồi!
???:
Dừng lại! Còn không mau dừng tay.
Pyrrho:
Sorush đại nhân... sao lại... chuyện này không cần phiền đến đại nhân ra tay đâu. Nhất là trước mặt những người ngoài này...
Sorush:
Xuất hiện trước mặt ai đi nữa cũng là quyền tự do của Pari ta đây, sao ngươi dám vô phép như vậy!
Paimon:
(Rõ ràng to cỡ mình, cách nói chuyện cũng rất kỳ lạ... Vậy mà cái tên Pyrrho này lại cung kính gọi là "đại nhân" luôn!)
Sorush:
Hứ, tội của ngươi ta sẽ xử lý sau. Hai người bên đó nếu là sứ giả do Giáo Viện phái đến, vậy thì trước hết phải khai báo tên họ mới hợp lễ nghĩa chứ?
Paimon:
Tuy chúng tôi không báo tên trước là không đúng, nhưng cái thái độ cao ngạo của cô...
Sorush:
Lời nói và hành động của ta hoàn toàn không trái với truyền thống và quy tắc của tộc Pari bọn ta, ngược lại thì kẻ vô danh như các người đây... hừ.
Paimon:
Ừm... Được thôi! Chúng tôi không phải kẻ vô danh... Tôi là Paimon, còn đây là 旅行者, chúng tôi là nhà mạo hiểm nhận ủy thác đến đây.
Paimon:
Đừng có so đo vậy chứ? Dù sao thì chúng ta cùng đi mạo hiểm chung với nhau mà!
Sorush:
Biết tên là được rồi, những chuyện vặt khác không phải điều mà ta quan tâm, ngược lại thì cái trống ban nãy...
Sorush:
Vật đó có liên quan sâu sắc đến Pari bọn ta, không phải là thứ mà loài người như các người có thể sở hữu. 旅行者, ta ra lệnh cho ngươi ngay lập tức dâng nó lên cho ta.
Paimon:
Vậy đâu có được, nhờ vả người khác thì ít ra phải nói chuyện nhỏ nhẹ một chút chứ!
Paimon:
Huống hồ đây còn là đạo cụ ủy thác quan trọng, nhất định phải giao cho thủ lĩnh của hội gì đó mới được.
Paimon:
Lỡ cô khiến cho chúng tôi không thể hoàn thành ủy thác, không những chẳng lấy được thù lao, không chừng còn phải đền Mora cho Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nữa, vậy thì lỗ to rồi!
Sorush:
Thù lao? Mora? Xem ra các người vẫn chưa hiểu rõ sự tình nơi đây, thế mà liều mạng đi đến nơi nguy hiểm chỉ vì lý do vớ vẩn này sao.
Sorush:
Chỉ cần một chút sơ suất là sẽ rơi vào vòng xoáy luân hồi vĩnh viễn đấy, vậy mà lại làm ra điều mà ngay cả ta cũng chẳng thể hiểu nổi.
Sorush:
Loài người thú vị thật đấy.
Sorush:
Bỏ đi... Còn về "thủ lĩnh" thì để ta giới thiệu cho các người vậy. Đợi khi các người gặp được ông ấy rồi thì dâng hiến cống vật cho ta vẫn chưa muộn.
Paimon:
Vậy còn được... Ủa không đúng! Chúng tôi còn phải giải quyết cái lỗ hổng ở trên trời nữa! Nếu giải quyết không xong thì...
Sorush:
...Lỗ hổng ư? Chẳng lẽ là Thiên Tượng Apaosha sao? Các người dám ảo tưởng dùng thân thể người phàm để dập tắt tai họa lần này ư?
Sorush:
Hừ, đúng là không biết tự lượng sức! Các người nên biết rằng, dập tắt Thiên Tượng Apaosha là sứ mệnh của Pari bọn ta, là sự nghiệp cả đời của Sorush ta đây!
Sorush:
Nếu muốn dẹp yên tai họa lần này, thì ta phải noi gương thần điểu Simurgh, hy sinh mọi thứ trong sự tồn tại mang tên "Sorush"...
Sorush:
...Nếu một mực ngăn cản thì tội lỗi này không phải là thứ mà các người có thể gánh vác đâu!
Nhà Lữ Hành:
Simurgh?
Sorush:
Loài người ngu dốt, đến cả thần điểu Simurgh cũng không biết sao? Đó là chủ nhân Khvarena từng giải cứu đất trời đấy.
Sorush:
Theo truyền thuyết, sau khi thần điểu hy sinh thì đã hóa thành vô số Khvarena, nên mới có thể dẹp yên thiên tai trên mặt đất.
Paimon:
Ừm, cho dù cô có nói thế đi nữa thì tôi cũng cảm thấy chưa tới mức cô cần hy sinh chính mình đâu...
Sorush:
Hừ, tóm lại thì chuyện này vượt xa năng lực của các người rồi, có can thiệp cũng vô ích thôi... Các người chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh chứng kiến vẻ anh dũng lật ngược tình thế của ta là được.
Sorush:
Dù sao thì chỉ cần dẹp yên được tai họa thì các người sẽ có thể đi nhận thù lao từ hiệp hội gì đấy rồi.
Sorush:
Nhưng nhớ là phải ca ngợi công lao to lớn của ta, dẫu sao thì anh hùng có vĩ đại đến đâu cũng cần những người phàm như các người ca tụng mà.
Pyrrho:
Nhưng mà Sorush đại nhân, Vijnanapati đại nhân đã căn dặn là tuyệt đối không để người khả nghi đến quấy rầy chúng ta cho đến khi nghi thức kết thúc mà...
Sorush:
Ta đã quyết định rồi! Thân là Pari, lời của ta mới có hiệu lực.
Pyrrho:
Vâng...
Sorush:
Được rồi, đi theo ta đến diện kiến "thủ lĩnh" mà các người nói đi.
Sorush:
Nhưng phía trước không phải là nơi mà con người có thể dễ dàng đặt chân đến, các người nên nhận thức được điều đó.
Sorush:
Nếu bị lạc giữa đường hoặc bị ăn thịt bởi ma vật nào đó, vậy thì ta cũng hết cách đấy nhé.
Paimon:
Dev gì đó, chẳng phải là Pháp Sư Vực Sâu và Hilichurl sao?
Sorush:
Có thể xử lý Dev một cách dễ dàng như vậy, thực lực của ngươi thật khiến ta phải thay đổi cách nhìn.
Sorush:
Tuy vẫn có sự cách biệt lớn với Pari ta đây, nhưng tư thế chiến đấu của ngươi đã khiến ta nhớ đến loài người anh dũng từng sát cánh chiến đấu cùng Pari trong truyền thuyết.
Sorush:
Được, ta quyết định rồi, ân chuẩn cho ngươi làm Yasnapati của ta vậy!
Paimon:
Yasnapati? Tuy không biết là gì, nhưng nghe từ miệng cô thì cứ cảm giác như không phải là chuyện tốt lành gì...
Sorush:
Loài người không có từ này sao, đại loại như là quân sư hay quan thư ký đó, là những người tồn tại để ca ngợi anh hùng.
Paimon:
Hai chức vụ đó khác hoàn toàn so với điều mà cô nói đó!
Sorush:
Dù anh hùng vĩ đại đến đâu thì sự nghiệp của họ cũng phải giao cho người khác ghi chép và ca ngợi. Nếu không thì kết cục sẽ như những anh hùng thời cổ đại.
Sorush:
Tuy họ hướng theo bạo lực và chiến tranh, nhưng sự nghiệp vĩ đại vẫn mãi vĩ đại, những gì họ làm xứng đáng được lưu danh sử sách.
Sorush:
Haiz, kết quả thì, những người thích tranh đấu cuối cùng lại bị nó nuốt chửng, tự chém giết lẫn nhau, cuối cùng đều lụi tàn.
Sorush:
Vì không có tác giả và nhà thơ ghi chép ca ngợi, nên khi người chứng kiến không còn ai thì thành tựu đó cũng biến mất. Ta không muốn bị giống họ đâu.
Sorush:
Sự nghiệp vĩ đại của ta phải tỏa sáng rực rỡ, nếu vì không ai ghi chép lại mà trở thành chuyện không người biết, vậy thì đó sẽ là mất mát cực lớn của loài người. Bây giờ ta cho phép hai người chứng kiến và ghi chép lại...
Sorush:
Đây là ân điển mà loài người bình thường không thể có được, sự ban thưởng của Pari bọn ta, các người không phải nên biết ơn và đón lấy sao?
Paimon:
Nghe thật phức tạp, nhưng tôi nghĩ cô muốn tìm người để khen ngợi cô đúng không?
Paimon:
Đúng vậy, cô có gì đáng để khen ngợi chứ, tuy là nhìn cũng dễ thương.
Sorush:
Phản đối vô hiệu, mệnh lệnh của Pari luôn đúng!
Sorush:
Mà đợi đã, cô nói ai dễ thương, hình dung ta thì phải dùng từ anh dũng mới đúng!
Sorush:
Tóm lại, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Không cần sốt ruột, đợi khi ta đã hy sinh để đổi lấy bầu trời thuần khiết thì các người sẽ được trả tự do thôi.
Sorush:
Hãy đợi mà chứng kiến tư thế anh hùng của ta đi!
Paimon:
Haiz, không nhìn ra được anh hùng chỗ nào cả...
Sorush:
Con đường bên này cũng mọc đầy Tinh Thạch Xám rồi, rõ ràng khi ta rời đi đâu có như vậy nhỉ.
Paimon:
Tinh Thạch Xám? Ý cô là những kết tinh này sao?
Paimon:
Tôi đã để ý cái này từ trước rồi, thứ này rốt cuộc là gì vậy?
Sorush:
Tinh Thạch Xám là tàn dư kết thành khi ngọn lửa đen lụi tàn, là minh chứng cho việc mảnh đất này từng trải qua kiếp nạn.
Sorush:
Đúng vậy, các người chắc từng nghe kể, rất lâu về trước từng xảy ra một tai họa lớn, ngọn lửa đen từ lòng đất bốc lên thiêu cháy cả mặt đất.
Sorush:
Lửa đen đã tạo ra một vết nứt không đáy trên mảnh đất này, những ma vật Dev xuyên qua vết nứt như muốn biến nơi đây trở thành vương quốc đen tối.
Sorush:
Tuy vết nứt cuối cùng đã bị cây to phong ấn, nhưng sự ô uế do ngọn lửa đen mang lại giống như hạt giống, đâm chồi nảy mầm trong vô số hồi ức đau khổ bị rỉ ra bởi xâm lấn.
Sorush:
Cho đến khi chủ nhân của Khvarena là thần điểu Simurgh uống dòng nước cội nguồn do thần linh để lại, để rồi hóa mình thành trăm loài Khvarena, phát tán trên mặt đất.
Sorush:
Từ đó về sau, Khvarena thay cho thần điểu bảo vệ mảnh đất này, còn những ký ức đau khổ bị rỉ ra cũng bị Khvarena phong ấn.
Sorush:
Rồi kết thành những Tinh Thạch Xám được thấy ở khắp mọi nơi, tuy nhìn không khác với đá, nhưng trong đó không chừng vẫn còn vật chưa được thanh tẩy hoàn toàn đấy.
Sorush:
Dạo này những Tinh Thạch Xám quanh đây ngày một nhiều, ta nghĩ chắc có liên quan đến năng lượng u ám do Thiên Tượng Apaosha gây ra.
Sorush:
Nhưng chỉ cần dùng sức mạnh của Khvarena là sẽ có thể loại bỏ Tinh Thạch Xám.
Sorush:
Nếu ta đoán không sai thì quanh đây chắc sẽ có Khvarena. Chúng ta tìm thử xem.
???:
Sorush đại nhân, Sứ Giả Khvarena, cô cuối cùng cũng đã trở về rồi.
???:
Dù đã hao tổn nhiều tâm huyết, nhưng công tác giải nghĩa văn hiến liên quan đến Nghi Thức Chinvat cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi.
???:
Theo nghiên cứu của tôi, tiếp theo đây chỉ cần thu thập toàn bộ Thánh Ca Khvarena, thì cô sẽ có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại đã vạch ra.
???:
Đợi đã, hai vị này là...
Sorush:
Đừng để tâm, đây là 旅行者, Yasnapati mà ta vừa nhận, cùng người bạn đồng hành Paimon. Họ đến đây để chứng kiến sự nghiệp vĩ đại của ta.
Paimon:
Này, tôi còn chưa đồng ý mà!
???:
Yasnapati... tuy không nên nghi ngờ sự phán quyết của cô, nhưng để người xa lạ bước vào nơi này trước khi hoàn thành Nghi Thức Chinvat, tôi lo rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu.
???:
Phải biết là bọn người của Giáo Viện chắc chắn không muốn Nghi Thức Chinvat được hoàn thành một cách thuận lợi.
Sorush:
Không cần nhiều lời, ta làm vậy tất nhiên là có phán đoán của riêng mình.
Sorush:
Được rồi, 旅行者 và Paimon, hai người mau lấy cái trống đó ra đi.
Lấy ra như đã hứa.
???:
Là KorybantesTrống...
Paimon:
Korybantes?
???:
Hahaha, đúng vậy, đây là pháp khí quan trọng cần thiết cho nghi thức để tạo ra LaupaLiên kết giữa chúng ta và Pari.
???:
Tôi đã tìm kiếm nó nhiều năm, không ngờ nó lại tự tìm đến đây. Quả là một khởi đầu tốt cho kế hoạch sau này!
???:
Nếu như khi dẫn dắt Hội Nghi Hoặc phản công Giáo Viện, đốt sạch cái Cung Điện Daena gì đấy cũng được vận mệnh giúp đỡ như vậy thì tốt quá rồi.
Paimon:
Woa, nói ra mấy câu hệt như trùm phản diện một cách nhẹ nhàng ghê!
???:
Trùm phản diện? Nhắc đến phản diện thì phải là bọn người của Giáo Viện chứ.
Nasejuna:
À, tôi quên tự giới thiệu. Tôi chính là Nasejuna, "Vijnanapati" của Hội Nghi Hoặc đang tu hành ở đây. Nếu theo cách xưng hô của Giáo Viện thì sẽ tương đương với "Hiền Giả".
Nasejuna:
Nhưng những kẻ sống thoải mái đó chắc sẽ không thừa nhận danh xưng của những người ở vùng biên giới như chúng tôi đâu.
Nasejuna:
Nhìn bộ dạng của hai người, chẳng lẽ là người do Giáo Viện phái đến sao.
Nasejuna:
Vậy thì tốt, nhưng dù hai người có là người của Giáo Viện thì cũng chẳng sao cả.
Nasejuna:
Cho dù là gọi cả Lữ Đoàn 30 đến thì cũng không có cách nào ngăn cản kế hoạch của tôi.
Paimon:
Tuy không biết các người có kế hoạch gì, nhưng chúng tôi không có ý định ngăn cản.
Nasejuna:
Những người do Giáo Viện phái đến đều nói như vậy, nhưng chúng tôi cũng sẽ không loại trừ khả năng bị Giáo Viện đánh úp.
Nasejuna:
Cũng giống như những tên đeo mặt nạ hài hước lúc nào cũng lén la lén lút hòng ăn trộm điển tích học thuật của chúng tôi vậy.
Nasejuna:
Bọn họ thậm chí còn cả gan tấn công Sứ Giả Khvarena, Sorush đại nhân nữa.
Sorush:
Hừ, kết quả thì tất cả đều bị ta đánh bại hết đấy thôi!
Nhà Lữ Hành:
Sorush lợi hại quá.
Sorush:
Đương nhiên rồi, Yasnapati của ta. Cứ khen ngợi ta đi!
Nasejuna:
Đừng có xem thường số người ít ỏi trong Núi Temir. Trong quá khứ thì số lượng thành viên của chúng tôi đã phân bố khắp phía bắc Núi Damavand đấy.
Nasejuna:
Nhưng vì địa hình hiểm trở, bọn người ở Giáo Viện lại bài xích học thuyết của chúng tôi, nên mới trở nên như bây giờ.
Nasejuna:
Nếu không nhờ người sáng suốt như tôi cố gắng duy trì, cộng thêm sức mạnh của Khvarena bảo vệ thì Hội Nghi Hoặc chúng tôi chắc đã sớm diệt vong rồi.
Nhà Lữ Hành:
Xem ra mối quan hệ của hai bên không được tốt cho lắm.
Paimon:
Hình như không đơn giản chỉ là tách biệt như Katheryne nói, người của Hội Nghi Hoặc có vẻ như rất ghét Giáo Viện.
Nasejuna:
Thay vì nói là ghét thì hãy nói là như nước với lửa đi.
Nasejuna:
Lúc còn trẻ thì tôi cũng từng theo học ở Giáo Viện, từng thử dung hòa sự khác biệt giữa chúng tôi, nhưng cuối cùng vẫn bị họ xem là lạc loài.
Nasejuna:
Tuy những tên đó giả vờ nói rằng chúng tôi là một nhánh của Giáo Viện, nhưng đấy chẳng qua chỉ là thủ đoạn để hạ thấp chúng tôi mà thôi.
Nasejuna:
Theo lời kể lại vào vài trăm năm trước, tổ tiên của Hội Nghi Hoặc vì lý tưởng khác biệt với họ nên đã rời đi, một mình tiến vào sa mạc để chống lại vùng đen tối ô uế.
Nasejuna:
Bắt đầu từ lúc đó, chúng tôi luôn canh giữ ở tuyến đầu để chống lại sự ô uế, còn bọn người của Giáo Viện đã làm những gì chứ?
Nasejuna:
So với đám học giả sống tôn quý thoải mái thì rõ ràng những người có thể liên kết hành động, lời nói và tư tưởng thành một như chúng tôi mới xứng với cái danh hiền triết chứ!
Paimon:
Ừm, thật khó hiểu...
Nasejuna:
Các người chỉ cần nhớ, "chiến đấu mới là bản chất của thế giới" là được.
Nasejuna:
Khvarena và sự ô uế, Dahri và chính pháp, chính là những thứ đã đấu tranh với nhau để duy trì sự tồn tại của thế giới này, cũng như bầu trời này vậy.
Nasejuna:
Bọn học giả của Giáo Viện cho rằng bầu trời viết nên vận mệnh của chúng sinh, là chân lý và trí tuệ tối cao.
Nasejuna:
Nhưng hôm nay, điều mà thiên tượng phản ánh lại là thứ ô uế này, có thể thấy chân lý của bọn họ cũng không hoàn hảo.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ không có thứ gì là hoàn hảo cả.
Nasejuna:
Cậu cũng cho là vậy đúng không, nói không chừng chúng ta lại cùng chung chí hướng đấy. Có cơ hội chúng ta sẽ cùng thảo luận vấn đề này.
Sorush:
Nasuraia, hiện giờ không phải lúc để nói những chuyện này. Ngươi không phát hiện ra Tinh Thạch Xám đã bắt đầu lấn đến gần đây sao?
Sorush:
Nếu còn không mau dập tắt Thiên Tượng Apaosha thì không bao lâu nữa nơi đây cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Nhà Lữ Hành:
Nói đến Thiên Tượng Apaosha...
Paimon:
Suýt chút quên mất, chúng tôi đến đây là để giải quyết cái lỗ hổng này, nhưng nãy giờ chúng tôi vẫn chưa biết nó rốt cuộc là gì cả.
Nasejuna:
À, kế hoạch của chúng tôi vừa hay cũng có liên quan đến thiên tượng đó. Còn việc các người hỏi nó rốt cuộc là gì thì... nếu phải mô tả thì nó giống như mặt nước vậy.
Paimon:
Mặt nước? Giải thích như vậy càng khó hiểu hơn đấy...
Nasejuna:
Thứ xuất hiện trên mặt nước tuy chỉ là hư ảo, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự thật, bầu trời cũng vậy. Cũng như ảo ảnh, các người chắc đã từng nhìn thấy nhỉ.
Paimon:
Cái lỗ hổng đó nhìn đáng sợ hơn ảo ảnh nhiều đó!
Nasejuna:
Đương nhiên rồi, vì thứ mà thiên tượng đó phản chiếu là hình ảnh địa ngục không thuộc về thế gian này!
Nasejuna:
Rất lâu về trước, ở dưới mặt đất của nơi này là tòa kiến trúc nối liền với thế giới bên ngoài do DahriKhaenri'ah tạo nên.
Nasejuna:
Tương truyền, trong tai họa lớn do người Dahri gây ra, làn sóng ma vật đã thông qua nơi đó để tiến vào vương quốc trên mặt đất.
Nasejuna:
Ma vật đã xé toạc tạo nên vết nứt cực lớn mang tên "Vực Thẳm Tunigi". Tuy sau đó đã bị rễ cây mới của cổ thụ lấp lại, nhưng thiên tượng thần bí này cũng xuất hiện sau đó.
Nasejuna:
Thiên tượng phản chiếu hình ảnh bên ngoài vết nứt màu đen. Tuy ma vật không thể tiến vào Teyvat bằng ảo ảnh đó, nhưng năng lượng ô uế vẫn tràn ra bên ngoài.
Nasejuna:
Truyền thuyết kể rằng Vijnanapati đầu tiên đã cùng Pari tiêu diệt hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng do việc năng lượng ô uế tăng dần, giờ đây hiện tượng kỳ lạ của thời cổ đại đã xuất hiện lần nữa.
Nasejuna:
Nếu cứ bỏ mặc thì không biết khi nào vết nứt đó sẽ lại xuất hiện lần nữa. Đến khi đó cuộc chiến năm xưa sẽ lại tái diễn, thật đáng mong đợi đấy.
Paimon:
Không đáng mong đợi chút nào cả!
Sorush:
Nhưng không sao, lúc xưa khi Simurgh uống lấy Amrita của thần linh để lại, đã hóa thành vô số Khvarena.
Sorush:
Thân là hậu duệ của thần điểu, giải quyết thứ đó là sứ mệnh của Pari đời này. Sorush ta nhất định sẽ viết nên sự nghiệp vĩ đại giống như thần điểu.
Nasejuna:
Dĩ nhiên, đây là điều chắc chắn rồi, Sứ Giả Khvarena. Hội Nghi Hoặc chúng tôi chắc chắn sẽ giúp cô hoàn thành sứ mệnh.
Paimon:
À ừm, cứ nói mãi đến chuyện hy sinh, chẳng lẽ thiên tượng này nhất định phải hy sinh gì đó mới giải quyết được sao?
Nasejuna:
Chuyện này sao... thật ra thì tôi cũng không biết. Văn hiến liên quan đến Thiên Tượng Apaosha đã sớm không còn rồi, những nghi lễ cũng không còn được kế thừa lại.
Nasejuna:
Nếu không phải tôi luôn nghiên cứu những điển tích và văn hiến còn sót lại, thì chắc sẽ chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của Nghi Thức Chinvat mất.
Nasejuna:
Theo như tôi nghiên cứu thì Pari là hậu duệ của Simurgh, chắc chắn sẽ có khả năng hóa thành Khvarena để thanh tẩy mặt đất.
Nasejuna:
Hơn nữa hậu duệ của thần điểu hy sinh bản thân để cứu thế giới, chẳng phải rất hợp với phong cách của Hội Nghi Hoặc ư?
Paimon:
Chuyện này cũng cẩu thả quá rồi đấy! Sự hy sinh mà mọi người nhắc đến không giống chuyện nhỏ nhặt gì cả... Tại sao không thử tìm xem có còn cách nào khác không chứ?
Paimon:
Tôi cảm thấy chắc chắn sẽ có cách khác mà, đúng không 旅行者? Từ trước đến giờ đều như vậy mà phải không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Sorush:
Ta đã nói rồi, không cần hai người nhúng tay vào. Hai người chỉ cần chứng kiến cảnh tượng hy sinh của ta là được rồi.
Sorush:
Có thể hy sinh cuộc đời này để thanh tẩy mặt đất, đối với Pari như ta mà nói là một chuyện đáng mừng.
Paimon:
Nhưng cho dù cô nói vậy đi nữa...
Nasejuna:
Đối với chuyện mình không biết thì nên tôn trọng vẫn hơn đấy người ngoài.
Nasejuna:
Hừm, tôi vốn phải đến Vực Thẳm Tunigi khảo sát để chuẩn bị cho Nghi Thức Chinvat.
Nasejuna:
Thôi thì hai người đi chung đi, chắc hai người cũng muốn nhìn qua vết tích còn sót lại của vết nứt dẫn đến bên ngoài thế giới nhỉ!
Nasejuna:
Đợi khi nhìn thấy cảnh tượng nơi đó rồi thì chắc hai người cũng sẽ hiểu thôi.
Paimon:
Ừm, kể ra thì đúng là tò mò thật.
Sorush:
Ý kiến hay đấy, vậy để ta dẫn đường cho. Dù sao thì chỉ dựa vào hai người cũng không thể tự do đi lại trong khu vực mà Khvarena đã đấu tranh được.
Sorush:
Yasnapati của ta, hãy luôn dõi theo ta đến khi ta hoàn thành sứ mệnh nhé!
Paimon:
Ồ... Cái hố to này chính là Vực Thẳm Tunigi sao?
Paimon:
Toàn là những kết tinh siêu to, lớn hơn nhiều so với những cái từng thấy trước đây, hơn nữa nhìn cũng nguy hiểm hơn nhiều.
Sorush:
Đó là những cây to phong ấn, trấn áp ma vật đen tối, vì bị sức mạnh ô uế xâm chiếm nên mới trở nên như bây giờ.
Paimon:
Nếu ma vật đã bị trấn áp, vậy thì xem ra không cần ai phải hy sinh nữa.
Nasejuna:
Nên chúng tôi phải dùng sức mạnh của Khvarena để mở lại thông đạo này mới được...
Paimon:
Này, vậy chẳng phải sẽ thả ma vật ra sao, rõ ràng là khó khăn lắm mới phong ấn được chỗ này mà.
Nasejuna:
Không không... Ý của tôi là phải mở đường xuyên qua Thiên Tượng Apaosha cơ. Dẫu sao thì vết nứt xuyên qua mặt đất đã sớm bị lấp lại rồi, sẽ không thể thông đến vùng đen tối được nữa.
Nasejuna:
Nhưng cũng chính vì vậy mà vết nứt bị phong ấn cùng ảo ảnh đen tối trên bầu trời thực ra có sự liên kết với nhau.
Nasejuna:
Chỉ cần dùng Thánh Ca Khvarena giữ vững phong ấn nơi này. Sau đó cử hành Nghi Thức Chinvat, sẽ có thể xuyên qua vùng đen tối, đến được vị trí của thiên tượng.
Nasejuna:
Đó là thực thể mạnh nhất trong tất cả Khvarena rải rác khắp nơi. Dùng sức mạnh của Thánh Ca Khvarena sẽ có thể tiến hành Nghi Thức Chinvat.
Nasejuna:
Sau đó sẽ có thể mở ra con đường xuyên qua bóng tối, vị Vijnanapati đầu tiên là Nagarjuna từng cùng Pari xuyên qua nơi đây.
Paimon:
Tuy nói là thế, nhưng khi đến được vị trí của thiên tượng rồi thì phải làm sao tiếp đây?
Nasejuna:
Chuyện sau đó tôi cũng không biết nữa, nhưng cũng có truyền thuyết kể rằng vị Vijnanapati Nagarjuna đã nâng người lên trời cao, mượn sức mạnh của thần linh để tiêu diệt thiên tượng đó.
Nasejuna:
Tin rằng Sứ Giả Khvarena nhất định sẽ có cách. Nếu như họ có năng lực thanh tẩy sự ô uế, vậy thì chắc chắn cũng có thể tiêu diệt được thiên tượng đó.
Nasejuna:
Chẳng phải Sorush cũng nói là cô ấy sẽ phải hy sinh như Simurgh sao, vì chiến đấu và hy sinh vốn dĩ là bản chất của thế giới này mà.
Paimon:
Tuy Sorush đúng là như vậy thật, nhưng anh... anh cũng vô trách nhiệm quá rồi đấy!
Nasejuna:
Đừng căng thẳng. Dù cuối cùng có cần hy sinh để giải quyết hay không thì trước đó vẫn phải tìm được Thánh Ca Khvarena trước đã. Bây giờ ngay cả bước đầu tiên còn chưa xong mà.
Paimon:
Hả? Vậy mà anh còn huyên thuyên cả buổi nữa.
Nasejuna:
Được rồi... Nói một cách đơn giản thì Thánh Ca Khvarena là thứ mà chỉ có Pari được công nhận là "Dũng Sĩ" mới có thể chạm vào.
Nasejuna:
Điều đáng lo là Sứ Giả Khvarena hiện giờ của chúng tôi, Sorush đại nhân vẫn chưa đạt được tư cách này.
Paimon:
À ra là vậy! Tuy luôn ra vẻ xịn sò nhưng xem ra không phải như vậy nhỉ Sorush?
Sorush:
Ăn nói to gan thật đấy, Bóng Trắng Bay Bay.
Paimon:
Tôi đã nói mình không phải là Bóng Trắng Bay Bay rồi mà!
Nasejuna:
Chỉ khi lấy được "Vòng Hoa Hai Sừng" mới có thể trở thành Dũng Sĩ Pari, hội tụ được sức mạnh Khvarena. Vì vậy trước hết phải có được sự công nhận của Pari Đầu Tiên, Zurvan đại nhân.
Nasejuna:
Đó là Pari vĩ đại từng sát cánh chiến đấu với tổ tiên chúng tôi. Nghe kể rằng 500 năm trước chính người đã cùng những anh hùng cổ xưa trấn áp ngọn lửa của Vực Sâu.
Sorush:
Nhưng vị tiền bối đó quả thực không thấu tình đạt lý chút nào. Không đồng ý công nhận ước nguyện lớn nhất của ta, nên việc này cũng không còn cách nào khác.
Sorush:
Nhưng không sao, cho dù không lấy được Vòng Hoa Hai Sừng đó thì chỉ với sự hy sinh của ta thôi cũng đã đủ rồi.
Nasejuna:
Tôi tất nhiên sẽ không nghi ngờ ước nguyện hy sinh của cô, nhưng nếu không thể tổ chức nghi thức và tiến vào vùng đen tối trước thì ước nguyện của cô sẽ không thể thực hiện được.
Nasejuna:
Nhưng tôi có ý tưởng này. Lúc nãy Sorush đại nhân có nói hai người này là Yasnapati của cô đúng không.
Nasejuna:
Hay là để hai người này đi theo Sorush đại nhân đến Ốc Đảo Vourukasha của Zurvan đại nhân đi.
Nasejuna:
Nói không chừng khi Zurvan đại nhân thấy Sorush đại nhân đã được loài người công nhận là sứ giả thì sẽ thay đổi cách nhìn cũng nên.
Nhà Lữ Hành:
Sao anh không tự đi đi.
Nasejuna:
Tôi sao... Với tri thức tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng của vị đại nhân đó thì sẽ không để mắt tới một kẻ như tôi đâu.
Nasejuna:
Nếu nhìn thấy tôi, nói không chừng Zurvan đại nhân sẽ không bao giờ đổi ý nữa đấy, haha.
Nasejuna:
Đây là cách duy nhất để thay đổi cục diện hiện tại. Vậy nhờ hai vị cùng Sorush đại nhân đến thánh địa nơi được Khvarena bảo vệ nhé...
Paimon:
Xảo quyệt quá rồi đấy! Như vậy thì chỉ có mình anh là không cần bỏ tí sức lực nào cả!
Nasejuna:
Sao có thể chứ, việc tôi phải làm còn nhiều lắm, ví dụ như... công tác chuẩn bị của Nghi Thức Chinvat đang cần được hoàn thiện này.
Nasejuna:
Để xác định vị trí của Thánh Ca Khvarena, tôi cũng phải nghiên cứu thêm về ghi chép của học giả cổ xưa.
Nasejuna:
Còn chiếc Trống Kory mà hai người mang đến, có nó rồi thì tôi sẽ có thể tạo lại liên kết với những Pari đang say ngủ.
Nasejuna:
Cần phải đánh thức họ để tiến hành Nghi Thức Chinvat.
Nasejuna:
Dù thế nào đi nữa thì việc của Vòng Hoa Hai Sừng nhờ vào hai người rồi. Đợi đến khi hoàn thành hết mọi việc, chúng ta gặp lại nhau ở doanh trại Núi Temir nhé!
Paimon:
Hết cách rồi, tóm lại là phải đến chỗ Pari đại nhân gì đó đúng không. Hy vọng người đó tính cách không khó chịu như Sorush.
Paimon:
Woa, cái thứ giống như rắn khổng lồ này cũng bị phong ấn ở đây sao?
Sorush:
Đúng vậy, nhưng thứ này không phải là "kẻ có tội", mà chỉ đơn giản là bị vạ lây nên kẹt ở đây thôi.
Paimon:
Hừm, nhưng cũng may là nó đã bị phong ấn ở đây, chứ nếu không đột nhiên chui ra từ lòng đất thì chắc sẽ nuốt chửng tôi mất.
Paimon:
Hihi, tôi biết mà.
Sorush:
Hmm, hai người trông thân thiết quá nhỉ.
Paimon:
Đương nhiên rồi, vì chúng tôi là bạn tốt của nhau mà.
Sorush:
Nhưng cũng sẽ có vài câu chuyện kiểu... người bạn tốt nhất sẽ đột nhiên bị yêu quái từ đâu chui ra cướp mất đấy.
Paimon:
Này, cô đang nói gì vậy, 旅行者 sẽ không như vậy đâu.
Sorush:
Ai da, ta chỉ nói đùa thôi mà. Nếu là bạn bè gắn bó thật, vậy thì sẽ không bị mấy câu đùa vô vị này làm lung lay mới đúng chứ?
Sorush:
Haha, qua khỏi đây là sẽ đến Ốc Đảo Vourukasha. Chúng ta đi nhanh nào.
Paimon:
Woa, kết tinh ở đây nhìn giống...
Paimon:
Chắc không phải là Wenut mà chúng ta đã thấy trước đó chứ? Sao nó lại bị phong ấn ở đây vậy?
Sorush:
Hả? Thì ra hậu duệ của rồng cổ đại bị các người gọi là Wenut sao?
Sorush:
Nhưng tên này không phải "kẻ có tội", mà chỉ đơn giản là xui xẻo bị vạ lây nên bị phong ấn ở đây thôi.
Paimon:
Hừm, nhưng cũng may là nó đã bị phong ấn ở đây, chứ nếu không đột nhiên chui ra từ lòng đất thì chắc sẽ nuốt chửng tôi mất.
Paimon:
Hihi, tôi biết mà.
Sorush:
Hmm, hai người trông thân thiết quá nhỉ.
Paimon:
Đương nhiên rồi, vì chúng tôi là bạn tốt của nhau mà.
Sorush:
Nhưng cũng sẽ có vài câu chuyện kiểu... người bạn tốt nhất sẽ đột nhiên bị yêu quái từ đâu chui ra cướp mất đấy.
Paimon:
Này, cô đang nói gì vậy, 旅行者 sẽ không như vậy đâu.
Sorush:
Ai da, ta chỉ nói đùa thôi mà. Nếu là bạn bè gắn bó thật, vậy thì sẽ không bị mấy câu đùa vô vị này làm lung lay mới đúng chứ?
Sorush:
Haha, qua khỏi đây là sẽ đến Ốc Đảo Vourukasha. Chúng ta đi nhanh nào.
Paimon:
Không ngờ ở phía bên này của ngọn núi lại có một vùng đất xanh rộng lớn như vậy.
Paimon:
Rõ ràng vừa nãy chúng ta còn đang ở trong sa mạc mà. Thật là thần kỳ!
Sorush:
Sao nào, lợi hại đúng không! Dù sao thì đây cũng là quê hương của Pari bọn ta mà.
Paimon:
Quê hương của Pari? Cũng có nghĩa là sẽ có nhiều Sorush sao?
Paimon:
Ừm, đột nhiên tôi không muốn đi cho lắm...
Sorush:
Phải cảm thấy phấn khích mới đúng chứ?
Paimon:
Còn gốc cây to kia, trông như đang chống lại cái thứ đang chảy ra khỏi cái lỗ hổng lớn đó vậy.
Sorush:
Đó là Harvisptokhm, là thánh thể của thần linh đã trao sự sống cho Pari bọn ta, chứ không phải là gốc cây to gì đó đâu.
Paimon:
Thần linh? Tuy trước đây chúng tôi từng gặp qua các thần linh khác, nhưng hình dạng như vậy là lần đầu tiên được thấy đấy.
Sorush:
Vì thần linhHarvisptokhm đại nhân hiện cũng... không còn sống nữa.
Sorush:
500 năm trước, thần linh đại nhân đã hy sinh tất cả sức mạnh để trấn áp tai họa nơi đây.
Sorush:
Nhưng vì bị sự ô uế lây nhiễm nên không thể tái sinh, thần thức của người chỉ có thể lang thang ở cõi phàm trần.
Sorush:
Thần linh đại nhân đã để lại "Amrita" thuần khiết nhất. Chúa Tể Cỏ Cây để Harvisptokhm mọc ra từ đó thì thần thức của đại nhân mới có nơi để quay về.
Sorush:
Ốc Đảo Vourukasha được bồi dưỡng bởi Amrita, ngay cả sức mạnh Khvarena bảo vệ thế giới này cũng nhờ sự nuôi dưỡng của Amrita mới có thể không ngừng sản sinh.
Paimon:
Nhưng vị thần linh này trông có vẻ không ổn lắm... Phải luôn chống lại thứ chảy ra từ lỗ hổng đó sao.
Sorush:
Sức mạnh của thần linh đại nhân đã duy trì phong ấn để trấn áp vùng đen tối. Thiên tượng kỳ lạ xuất hiện ở đây, e là cũng do bị thu hút bởi sức mạnh này.
Sorush:
Nếu không nhờ sự có mặt của Harvisptokhm thì cái thứ ô uế chảy ra từ trong đó e là đã tràn lan ra khắp mặt đất rồi... Nhưng cũng vì thế nên Harvisptokhm mới bị tàn phá đến vậy...
Sorush:
Nếu ngày nào đó ta cũng trở nên xấu xí như vậy, chắc ta sẽ không chấp nhận được mất.
Sorush:
Vì vậy phải tranh thủ để lại tư thế anh dũng trên thế gian này trước khi trở nên như vậy...
Paimon:
Khoan nhắc đến chuyện này đã, tóm lại là chúng ta tranh thủ đi gặp Pari tên Zurvan gì đó đi.
Paimon:
Nhanh chóng lấy được vòng hoa giải quyết thiên tượng, nói không chừng vị thần này sẽ khỏe lại đó!
Zurvan:
Ây da, là Sorush à, đúng là khách hiếm đó.
Sorush:
Đã lâu không gặp... tiền bối Zurvan.
Zurvan:
Tiền bối? Nếu đã gọi ta là tiền bối thì phải tuân thủ quy tắc của Pari, chứ không phải ở cùng với loài người có âm mưu xấu xa đó.
Sorush:
Tôi không có vi phạm quy tắc của Pari, tiếp xúc với loài người chẳng qua vì muốn tìm cách dập tắt lửa trời như cách mà thần điểu đã làm thôi.
Zurvan:
Rồi cô đã học từ loài người những thứ nhảm nhí liên quan đến sự hy sinh đó ư? Pari sẽ không theo đuổi hành vi ngu dốt đó.
Sorush:
Hy sinh chính mình để chống lại thứ ô uế, chẳng phải là sứ mệnh của Pari chúng ta sao?
Zurvan:
Hãy đợi sự an bài của số phận, Sorush. Chỉ có con người mới hành động một cách mù quáng mà thôi.
Sorush:
Số phận mà tiền bối nói quá mơ hồ, tôi không đợi nổi đâu.
Zurvan:
Đây chính là điều thực sự nguy hiểm. Thứ vòng hoa mà cô tìm kiếm có chứa quyền năng tối cao của Khvarena, nếu giao nó cho cô, cũng có nghĩa là để cho sức mạnh Khvarena rơi vào tay của loài người.
Sorush:
Chẳng lẽ tiền bối không thể tin tưởng tôi hơn được sao?
Paimon:
À ừm, hai người này... xem ra không hề chú ý đến sự tồn tại của chúng ta thì phải.
Paimon:
Hơn nữa cảm thấy... Sorush khi đứng trước Zurvan thì như đã mất đi cái thái độ cao ngạo trước đây rồi nhỉ? Hihi.
Paimon:
Mà cái đám người của Hội Nghi Hoặc đó cũng hùa theo diễn chung với cô ấy nữa chứ!
Zurvan:
Những người trẻ tuổi đi theo Sorush vào đây, ở đây không phải là nơi người thường có thể tùy tiện bước vào.
Zurvan:
Để xem nào, thì ra không phải là người của cái Hội Nghi Hoặc gì đấy sao... Hình như còn là người nước ngoài thì phải.
Zurvan:
Cho phải phép thì các cô cậu nên là người tự giới thiệu trước mới phải. Người được ta hỏi tên cũng không nhiều đâu đấy.
Paimon:
Tôi là Paimon, còn đây là 旅行者, chúng tôi là...
Nhà Lữ Hành:
Nhà mạo hiểm đi khắp Teyvat.
Zurvan:
Nhà mạo hiểm... vậy cũng là nhà lữ hành đi khắp đại lục đúng không?
Zurvan:
Ta đã từng gặp qua một nhà lữ hành giống cậu.
Zurvan:
Nơi này là vườn cấm của Pari bọn ta. Amrita nuôi dưỡng khu vườn này, cũng là thần điện để thờ phụng thực thể thần linh.
Zurvan:
Chỉ có anh hùng kết bạn với Pari, hoặc khách hành hương đến bái tế thần linh mới được phép bước vào đây.
Zurvan:
Ta sẽ xem hai người là bạn của Sorush vậy, haha. Lần cuối có loài người đến thăm nơi này cũng đã là chuyện của mấy trăm năm về trước rồi.
Paimon:
Nhưng sa mạc bên ngoài không phải có nhiều người của Hội Nghi Hoặc sao, họ đều không vào trong này sao?
Zurvan:
Hừ, ta sẽ không cho phép những tên vô lễ đó bước chân vào vườn cấm.
Zurvan:
Tuy rằng trong quá khứ thì Pari bọn ta từng sát cánh chiến đấu với họ, thậm chí cùng sinh sống ở đây.
Zurvan:
Nhưng nhiều năm trôi qua, những tên đó đã trở nên ngu dốt. Cuối cùng ngay cả việc kế thừa nghi thức cũng quên sạch, nên đã không còn người tạo ra Laupa với Pari nữa rồi.
Zurvan:
Họ vốn phải là người cử hành "Nghi Thức Ab-Zohr" cho cây đại thụ trấn áp vùng đen tối, xóa bỏ sự ô uế bị lây nhiễm trên đó.
Zurvan:
Tuy việc đại thụ bị tàn phá là không thể tránh khỏi, nhưng nếu không phải vì họ đã chậm trễ nghi thức khiến cho phong ấn bị lung lay, thì chắc chắn thiên tượng kỳ lạ đó sẽ không xuất hiện lại nhanh như thế.
Zurvan:
Sự kế thừa của loài người đúng là một thứ không đáng tin cậy. So với họ thì người ngoại quốc giống trang giấy trắng như hai người vẫn đáng tin hơn.
Paimon:
Tuy không rõ có phải cô đang khen chúng tôi không, nhưng thực ra chúng tôi đến đây là để...
Zurvan:
Tin chắc hai người đến vì hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời đúng không, nếu không phải chuyện lớn như vậy thì bình thường cũng chẳng ai để mắt đến vùng đất xa xôi này đâu.
Paimon:
À ừm... Chúng tôi quả thực là đã nhận ủy thác để đến giải quyết lỗ hổng to tướng này.
Zurvan:
Quả nhiên đã đoán đúng. Xem ra cho dù qua lâu như vậy nhưng giống loài tuổi thọ ngắn ngủi này vẫn thiển cận như vậy.
Zurvan:
Nhưng nếu không phải thế thì chắc cũng không cần đến Pari bọn ta hỗ trợ.
Paimon:
(Quả nhiên tính tình của các Pari đều khó chịu như nhau...)
Zurvan:
Nhưng nếu như đã có dũng sĩ loài người lần nữa đến thăm vườn cấm của Pari, vậy thì xem ra vòng xoáy vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển rồi.
Zurvan:
Hơn nữa lại còn là những người thú vị như vậy, đúng là khiến ta hoài niệm... Trong quá khứ ta đã từng cùng loài người thú vị như vậy dập tắt tai họa.
Zurvan:
Nói không chừng hai người thật sự có thể tái hiện lại sự nghiệp vĩ đại của anh hùng thời xưa đấy. Vậy thì ta sẽ cho hai người một cơ hội vậy.
Zurvan:
So với Hội Nghi Hoặc mù quáng ngu dốt đó thì ta vẫn tin tưởng hai người hơn.
Sorush:
Rõ ràng tiền bối nên tin tưởng tôi mới đúng chứ!
Zurvan:
Chuyện này à... tóm lại Sorush cô có biết Rashnu và Mihir ở đâu không? Hãy đi gọi họ đến đây, chắc họ vẫn còn đang ngủ say đấy.
Zurvan:
Cứ xem đây như cách để chứng minh cô nhận được sự tin tưởng của ta đi, rồi sau đó ta sẽ trao vòng hoa cho cô.
Paimon:
À à, tôi biết rồi, là kiểu phong ấn chỉ có thể được gỡ bỏ khi tất cả mọi người cùng hợp sức lại đúng không?
Zurvan:
Haha, trí tưởng tượng cũng phong phú quá rồi đó.
Zurvan:
Vòng hoa thì khi nào giao ra cũng được, nhưng muốn giải quyết Thiên Tượng Apaosha thì cần phải mượn sức mạnh của họ mới được.
Zurvan:
Dù sao với sức của một mình Sorush thì cho dù có vòng hoa cũng không thể mở ra con đường đi đến vùng đen tối. Đây cũng được xem là "Định Luật Ba".
Paimon:
Tuy không hiểu lắm, nhưng dù sao thì cô chịu giao vòng hoa cho chúng tôi là được rồi.
Zurvan:
Ừm, Paimon và 旅行者, hai người phải giúp đỡ cho Sorush nhé.
Sorush:
Tôi không cần đâu...
Paimon:
Sorush đúng là chẳng thành thật gì cả! Tiền bối cũng đã nói vậy rồi thì nên ngoan ngoãn mà nghe lời chứ!
Paimon:
Ối, tìm được rồi! Là thứ gì nhỉ, để tôi xem nào...
Paimon:
Cái gì chứ, chỉ là một cái trống rách nát, trông có vẻ chẳng liên quan gì đến kho báu cả!
Paimon:
Cũng không biết nó có công dụng gì nữa.
Paimon:
Ừm, nếu họ nghe được là tìm thấy ở sa mạc thì nói không chừng mấy người đó sẽ có hứng thú đó!
Paimon:
Tuy là không mấy hứng thú với nghiên cứu học thuật, nhưng nếu vì vậy mà chia cho chúng ta một ít kinh phí thì xem như cũng có lời rồi đúng không?
Paimon:
Này, đợi đã, bên cạnh có tờ giấy kìa, biết đâu phía trên có manh mối gì đó.
Paimon:
Để tôi xem thử... Hừm, xem ra cái trống này là do một nhà mạo hiểm để lại.
Paimon:
"Thiên Tượng Apaosha"... Tuy không biết anh ta nói gì, nhưng vừa gặp trở ngại đã bỏ mặc ủy thác thì thật là vô trách nhiệm mà!
Paimon:
Vậy chúng ta đem cái trống này về cho tiểu thư Katheryne đi, rồi nhờ cô ấy tìm người hoàn thành ủy thác này là được rồi!
Paimon:
Ối, tìm được rồi! Là thứ gì nhỉ, để tôi xem nào...
Paimon:
Cái gì chứ, chỉ là một cái trống rách nát, trông có vẻ chẳng liên quan gì đến kho báu cả!
Paimon:
Cũng không biết nó có công dụng gì nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nếu như đem đến Giáo Viện...
Paimon:
Ừm, nếu họ nghe được là tìm thấy ở sa mạc thì nói không chừng mấy người đó sẽ có hứng thú đó!
Paimon:
Tuy là không mấy hứng thú với nghiên cứu học thuật, nhưng nếu vì vậy mà chia cho chúng ta một ít kinh phí thì xem như cũng có lời rồi đúng không?
Paimon:
Này, đợi đã, bên cạnh có tờ giấy kìa, biết đâu phía trên có manh mối gì đó.
Paimon:
Để tôi xem thử... Hừm, xem ra cái trống này là do một nhà mạo hiểm để lại.
Paimon:
"Thiên Tượng Apaosha"... Tuy không biết anh ta nói gì, nhưng vừa gặp trở ngại đã bỏ mặc ủy thác thì thật là vô trách nhiệm mà!
Paimon:
Vậy chúng ta đem cái trống này về cho tiểu thư Katheryne đi, rồi nhờ cô ấy tìm người hoàn thành ủy thác này là được rồi!
Nasejuna:
Vậy chuyện của Vòng Hoa Hai Sừng thì nhờ cả vào hai người đấy, tôi phải đi xử lý công việc còn lại đây.
Nasejuna:
Tin chắc dù là người nào thì cũng sẽ phải khuất phục dưới sự uy nghiêm của hai vị và sứ giả đại nhân.
Nasejuna:
Đợi khi mọi việc xong xuôi, chúng ta tập hợp ở doanh trại tại Núi Temir nhé!

Như Ánh Sáng Của Khvarena
Tìm Zurvan lấy Vòng Hoa Hai Sừng, sau đó sẽ có thể đi thu thập Thánh Ca Khvarena...
Zurvan:
Ồ, đây chẳng phải là Sorush và Yasnapati của cô ấy sao?
Zurvan:
Không ngờ lại quay về nhanh như vậy, mặc dù nói như vậy không lịch sự cho lắm, nhưng thật sự là nằm ngoài dự đoán của ta.
Sorush:
Hừm, dù là Mihir ngu ngốc hay Rashnu ngu xuẩn thì đều do tôi đích thân giải cứu và đưa về ốc đảo cả.
Sorush:
Bây giờ tiền bối cũng nên nhìn tôi với sự ngưỡng mộ đi!
Paimon:
Ừm... Nói một cách chính xác phải là chúng tôi cùng giải cứu mới đúng. 旅行者 cũng bỏ ra không ít công sức mà.
Sorush:
Hừm, nhiều chuyện! Mặc dù cũng định phá lệ để nâng ngươi thành Yasnapati của ta, nhưng Bóng Trắng Bay Bay lại nhỏ mọn như vậy, xem ra ta phải suy nghĩ lại rồi.
Paimon:
Hic... Không đúng, ai mà thèm làm Yasnapati gì đó chứ!
Sorush:
Mặc dù nói ra hơi kỳ, nhưng Yasnapati và ta cũng có thể nói là có cùng gốc rễ, không có sự phân biệt lẫn nhau.
Sorush:
Giống như các anh hùng trong sử thi cũng sẽ có nhiều trợ thủ, Yasnapati lập được công cũng có thể coi là vinh dự của ta.
Sorush:
Đương nhiên, thân là một Pari sắp lập công lớn, không thể nào làm chuyện dại dột cướp công của người khác được.
Sorush:
Yasnapati của ta, ngươi có thể ghi lại thành tích của mình trong bài ca ngợi, như một bước đệm cho sự nghiệp vĩ đại của ta!
Paimon:
Đừng có ở đó mà chơi trò nhập vai kỳ lạ nữa!
Paimon:
Mặc dù tôi và 旅行者 đều đã quen cách nói chuyện của Sorush, nhưng Zurvan đang nhìn chúng ta như kẻ ngốc vậy!
Sorush:
E hèm... Chủ đề không liên quan nên dừng ở đây thôi. Tóm lại như lúc trước đã nói, tiền bối có thể đưa Vòng Hoa Hai Sừng cho tôi rồi chứ.
Zurvan:
Mặc dù nói như vậy, nhưng ta không thể đưa vòng hoa cho cô được.
Sorush:
Này! Tiền bối muốn nuốt lời sao?
Zurvan:
Haha, vòng hoa là biểu tượng được Khvarena công nhận, sao có thể cho và nhận một cách riêng tư chứ?
Zurvan:
Giữa vô số Khvarena do thần điểu sinh ra, chỉ có Pari là có trí thông minh. Nhờ vậy mà chúng ta mới có thể giao tiếp với thần thức trong Harvisptokhm, nhận được quyền năng dẫn dắt Khvarena.
Zurvan:
Nhưng không phải tất cả Pari đều có quyền năng này.
Zurvan:
Chỉ có dũng sĩ Pari có thể kế thừa nguyện vọng của thần điểu, và có can đảm thực hiện nguyện vọng đó mới nhận được vòng hoa chứa đựng trí tuệ.
Zurvan:
Hãy cùng ta cầu nguyện cho những Khvarena bất khả chiến bại kia. Nếu ngươi đã được Khvarena công nhận, thần linh sẽ tự khắc ban tặng vòng hoa.
Zurvan ngâm một bài thánh ca cổ, Sorush hòa âm. Khoảnh khắc đó như muôn ngàn chú chim cùng cất tiếng hát, trăm hoa cùng hòa vang.
Paimon:
Không ngờ vòng hoa lại mọc ra trực tiếp như vậy!
Paimon:
Mặc dù không giống như trong tưởng tượng, nhưng lần này xem như Sorush đã lấy được Vòng Hoa Hai Sừng rồi.
Nhà Lữ Hành:
Trông cũng đáng tin cậy hơn trước đây rất nhiều.
Sorush:
Haha, đương nhiên, dù sao ta cũng là dũng sĩ được định sẵn mà!
Sorush:
Tiếp theo chỉ cần hy sinh để dập tắt Thiên Tượng Apaosha thôi...
Paimon:
Ừm... Nhưng chỉ cần mở miệng nói là lại khiến người khác không yên tâm rồi.
Paimon:
Nhưng nếu Sorush đã lấy được vòng hoa thì chúng ta có thể tiếp tục tìm Thánh Ca Khvarena rồi.
Paimon:
Tôi nhớ Nasejuna từng nói là muốn tiến hành nghi thức gì đó, phải thu thập đủ Thánh Ca Khvarena mới được. Sau đó là sẽ có thể xuyên qua vực thẳm đó...
Paimon:
Hmm, không biết lời nói của anh ta có tin được không nữa...
Zurvan:
Là Nghi Thức Chinvat. Nasejuna mà ngươi nói là người của Hội Nghi Hoặc sao? Không ngờ còn có người nhớ được nghi thức này, ta còn tưởng việc kế thừa đã bị đứt đoạn từ lâu rồi chứ.
Zurvan:
Lúc đó ta cũng từng cùng các dũng sĩ loài người thông qua Nghi Thức Chinvat để xuyên qua vực thẳm, dọn sạch những thứ ô uế đã lây nhiễm cho Harvisptokhm.
Paimon:
Ồ, vậy thì xem ra Nasejuna nói không sai rồi!
Zurvan:
Nhưng lúc đó chính ta đã dẫn dắt sức mạnh Khvarena khôi phục lại phong ấn trấn áp bóng tối.
Zurvan:
Sau đó, để thanh tẩy những thứ ô uế trên mặt đất, ta mới tập hợp những Khvarena mạnh nhất ở đó thành năm Thánh Ca Khvarena.
Zurvan:
Nếu chỉ dựa vào điển tích của nghi thức kế thừa, người của Hội Nghi Hoặc sẽ không biết đến sự tồn tại của Thánh Ca Khvarena mới phải.
Paimon:
Nhưng không phải Nasejuna rất thích nghiên cứu loại văn hiến này sao, không chừng là đã đọc từ văn hiến nào đó mà đến Zurvan cũng không biết đấy?
Zurvan:
Nếu như vậy thì càng đáng nghi hơn. Theo ta biết thì có một kẻ khác cũng có hứng thú với Thánh Ca Khvarena...
Zurvan:
Nhưng không sao, có mọi người ở đây thì chút chuyện nhỏ này cũng không thành vấn đề. Vốn dĩ Sorush vừa mới có được vòng hoa, chưa thể tập hợp đủ sức mạnh Khvarena.
Zurvan:
Bây giờ nếu muốn cử hành Nghi Thức Chinvat thì đúng là phải mượn sức mạnh của Thánh Ca Khvarena mới được.
Zurvan:
Lúc đó, sau khi xua đuổi ma vật tấn công ốc đảo, Thánh Ca Khvarena đã nằm rải rác khắp nơi.
Zurvan:
Chỉ có một trong số chúng thì ta đã giấu nó ở dưới Hồ Sunyata của ốc đảo, phòng khi cần đến.
Zurvan:
Bây giờ Sorush đã có được quyền năng tiếp xúc với Thánh Ca Khvarena, mọi người có thể đến đó lấy nó về trước.
Zurvan:
Bốn cái còn lại phải tự đi tìm rồi. Hãy bảo quản cẩn thận, đừng để Thánh Ca Khvarena rơi vào tay kẻ khả nghi nhé.
Zurvan:
Trên đường đi phiền mọi người chăm sóc Sorush nhé. Mặc dù đã được Khvarena công nhận, nhưng trong điều kiện để trở thành dũng sĩ thì không bao gồm thông minh.
Paimon:
Ồ! Hình như có một thứ kỳ lạ chui từ dưới hồ lên.
Paimon:
Đó là Thánh Ca Khvarena sao? Trông cũng đáng yêu nhỉ!
Paimon:
Mặc dù đúng là lớn hơn nhiều so với Khvarena mà chúng ta từng gặp trước đây, hay là gọi nó là Khvarena Lớn đi.
Paimon:
Nhưng thứ đáng yêu như vậy lại lợi hại đến mức có thể làm sạch ô uế sao.
Sorush:
Mặc dù rất khó nghe, nhưng xem như ngươi đang ca tụng sự uy nghi của ta vậy.
Paimon:
Như vậy xem như chúng ta đã lấy được Khvarena Lớn đầu tiên rồi, tiếp theo chỉ cần...
Paimon:
Khoan đã, số Khvarena Lớn còn lại ở đâu chúng ta còn chưa biết mà!
Sorush:
Chuyện này không cần phải lo, ta đã cho Nasuraia chuẩn bị từ lâu rồi. Vị trí của bốn Thánh Ca Khvarena còn lại đã được xác định rồi.
Sorush:
Tiếp theo chỉ cần để Nasuraia dẫn đường cho chúng ta là được.
Paimon:
Ơ...
Sorush:
Thế nào, không tin vào phán đoán của ta sao?
Paimon:
Chuyện này... mặc dù Sorush nói vậy, nhưng cứ cảm thấy văn hiến của Nasejuna không đáng tin cậy cho lắm.
Sorush:
Hừm, lần này khác với chuyện cái trống, tình báo liên quan đến Thánh Ca Khvarena không được tìm thấy trong kế thừa của Hội Nghi Hoặc, mà là do Nasuraia vất vả thu thập được.
Sorush:
Ngoại trừ những cái bị phong ấn trong di tích thì những nơi khác ta đều đã đích thân xác nhận rồi, tuyệt đối không có sai sót.
Sorush:
Bóng Trắng Bay Bay yên tâm đi, bây giờ ta đã là dũng sĩ rồi, sao có thể mắc sai lầm như vậy chứ?
Paimon:
Vậy được... mặc dù chưa yên tâm lắm, nhưng đi hỏi Nasejuna cũng không có gì xấu. Chẳng phải anh ta còn nói muốn gặp chúng ta ở doanh trại sao?
Sorush:
Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, ghi chép lại thành tích của ta là được.
Nasejuna:
Để tôi mở cửa cho mọi người. Thánh Ca Khvarena cuối cùng sẽ nằm trong xưởng dưới lòng đất này của người Dahri!
Nasejuna:
Mặc dù còn thiếu bước cuối cùng, nhưng nghĩ đến việc sắp thu thập đủ Thánh Ca Khvarena thì cả tôi cũng bắt đầu thấy phấn khích rồi.
Nasejuna:
Haha, tôi đã chuẩn bị cho thời khắc này lâu lắm rồi.
Nasejuna:
Ha, cuối cùng chúng ta cũng vào được rồi.
Paimon:
Ở đây trông như đại sảnh vậy, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Nasejuna:
Ừm, để tôi xem, giống như di tích trước đó chúng ta đã thăm dò, ở đây cũng là trung tâm điều khiển năng lượng của cả di tích.
Nasejuna:
Nếu tôi lý giải không sai về văn hiến, thì nơi này giống như căn cứ thử nghiệm trước đó, thuộc về một đội quân người Dahri có tên là Kỵ Sĩ Thiên Nga, một xưởng dùng để chế tạo máy móc.
Nasejuna:
Theo ghi chép thì khi tai họa xảy ra vào 500 năm trước, họ đã ở đây chống lại những ma vật tràn ra từ lòng đất...
Nasejuna:
Không nhắc chuyện đó nữa, tóm lại thì Thánh Ca Khvarena mà chúng ta cần tìm có lẽ nằm ở dưới cùng của khu xưởng này.
Nasejuna:
Phải đi thang máy để đến đó, vậy thì vấn đề trước mắt là phải làm sao để khởi động được thang máy đây.
Nasejuna:
Cũng giống như những di tích trước đó, thiết bị chuyển tiếp cung cấp năng lượng cho thang máy cũng bị Tinh Thạch Xám phong tỏa, phải tìm Farrwick để loại bỏ chúng mới được.
Nasejuna:
Hơn nữa... Ừm, cần ít nhất ba cái. Theo ghi chép thì bên trong di tích này có không ít đó, chúng ta tìm ở những phòng xung quanh đi.
Paimon:
Ừm, mặc dù nói là vậy, nhưng các cửa xung quanh có vẻ như đều đang đóng, không thể đi đâu được.
Sorush:
Hừm, Bóng Trắng Bay Bay dở thế, chỉ cần dựa vào Khvarena thì không có nơi nào là không đến được. Mọi người muốn tìm Farrwick thì rõ ràng ở đây cũng có một cái này.
Nasejuna:
Đúng vậy, chỉ cần dùng Farrwick mở phong ấn thiết bị chuyển tiếp, rồi điều khiển thiết bị hỗn biến kết nối năng lượng đến những thiết bị xung quanh cửa cơ quan là có thể mở cửa.
Nasejuna:
Tóm lại thì cứ thử trước đi nhé.
Paimon:
Ồ, mở được thật nè.
Paimon:
Nếu vậy thì mở luôn những cánh cửa còn lại đi.
Nasejuna:
Mặc dù cũng rất muốn qua bên đó xem thử. Dù sao thì theo ghi chép, bên đó cũng là trung tâm dung luyện của xưởng này mà.
Nasejuna:
Nhưng nhìn tình hình của các thiết bị chuyển tiếp này, chúng ta phải tìm một Farrwick khác để mở cửa cơ quan ở đây.
Nasejuna:
Hơn nữa nếu muốn khởi động thang máy, cũng phải đồng thời mở khóa ba thiết bị chuyển tiếp mới được.
Nasejuna:
Hay là phiền mọi người cùng sứ giả đại nhân đi tìm thử nhé.
Sorush:
Ồ? Nghe như đang ra lệnh nhỉ.
Nasejuna:
...Không dám không dám, sứ giả đại nhân, đây là sự nghiệp vĩ đại chỉ có đại nhân mới có thể đạt được thôi!
Nasejuna:
Thấy cô và Yasnapati tích cực như vậy, người bình thường như tôi thật sự không thể giúp gì được, thôi thì cứ ở đây chờ mọi người quay lại vậy.
Nasejuna:
Nhưng để tránh mọi người bị lạc đường, hãy mang theo ghi chép điều tra này đi. Vị trí của Farrwick đều được ghi trên đó đấy.
Nasejuna:
Khó khăn lắm tôi mới có được đó, bảo quản cho tốt nhé.
Nasejuna:
Không có hướng dẫn trong ghi chép thì một mình tôi không thể ra khỏi đây, nên đừng vứt tôi ở lại đây một mình nhé.
Nasejuna:
Ồ, cuối cùng các vị cũng đến rồi.
Nasejuna:
Tôi còn lo nếu ở đây có một con quái vật nào đó đột nhiên sống lại thì tôi sẽ mất mạng mất.
Nasejuna:
Nhưng may là không xảy ra chuyện gì cả.
Nasejuna:
Vậy thì nếu đã lấy được hai Farrwick rồi thì mở cửa cơ quan bên phải như lần trước đi. Sau đó cho phép tôi đi cùng nhé.
Paimon:
Cái lò lớn quá, nó bốc khói nghi ngút, có vẻ như vẫn còn hoạt động!
Nasejuna:
Cái lò khổng lồ này được dùng để tinh luyện vật chất Azosite, nó là thiết bị trung tâm của cả xưởng dưới lòng đất, mảnh năng lượng chúng ta từng thấy đều là từ đây mà ra.
Paimon:
Nhưng nơi này không phải đã bị bỏ hoang từ lâu rồi sao? Lẽ ra không ai vào được mới phải chứ!
Nasejuna:
Chuyện này à, không biết còn con đường nào mà chúng ta không biết không. Những kẻ sùng bái vực thẳm... nói không chừng Fatui mà mọi người nhắc đến cũng từng vào đây đấy.
Nasejuna:
Nếu không phải chỉ một mình Sorush đại nhân có thể chạm vào Thánh Ca Khvarena thì nói không chừng nó đã bị người khác lấy đi trước rồi.
Sorush:
Không cần lo lắng nhiều thế, Thánh Ca Khvarena là vật định mệnh của ta, kẻ khác đừng hòng nhúng tay vào!
Nasejuna:
Đúng vậy, nhưng nếu muốn lấy được vật định mệnh đó thì phải tìm thêm một Farrwick nữa, mới có thể khởi động thiết bị trung tâm đang bị kết tinh phong ấn.
Nasejuna:
Sau đó sẽ có thể khởi động thang máy kia, đến nơi có Thánh Ca Khvarena.
Nasejuna:
Việc không thể chậm trễ, chúng ta tiếp tục hành động thôi.
Nasejuna:
Nhìn thấy thiết bị khổng lồ bên trên rồi chứ?
Nasejuna:
Đó là thiết bị điều khiển trung tâm của cả xưởng. Chúng ta chỉ cần truyền năng lượng từ thiết bị chuyển tiếp đến trung tâm, sau đó bật thiết bị điều khiển trung tâm để khởi động thang máy là được.
Nasejuna:
Tóm lại việc không thể chậm trễ, phải phá hủy phong ấn của thiết bị chuyển tiếp trước, sau đó dùng thiết bị hỗn biến để kết nối các đường dây này như trước.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này...
Nasejuna:
Sao thế, bây giờ không phải là lúc để bàn lùi đâu.
Paimon:
Quả nhiên Nasejuna biết quá rõ, cảm giác như lúc trước đã từng đến đây vậy.
Paimon:
Sorush không cảm thấy kỳ lạ sao?
Sorush:
Mặc dù nói như vậy... nhưng đã là Vijnanapati của loài người thì biết những thứ này cũng bình thường mà.
Nasejuna:
Hừm, đừng đánh giá thấp một học giả như tôi. Theo văn hiến thì cho dù chỉ ở trong núi, tôi cũng có thể nắm rõ các loại cơ quan trong lòng bàn tay đấy.
Nasejuna:
Huống hồ tôi không chỉ đọc sách trong Cung Điện Daena, bao năm qua tôi còn thu thập rất nhiều văn hiến bí mật nữa.
Nasejuna:
Được sứ giả đại nhân ủy thác, nên tôi đã rất để tâm đến Thánh Ca Khvarena và những ghi chép liên quan đến di tích trong lòng đất.
Nasejuna:
Khôi phục sự thật của ghi chép, đây không phải là tố chất nên có của người kiên trì với văn hiến sao?
Nasejuna:
Cho dù mọi người nghi ngờ tôi thì cũng chờ sau khi lấy được Thánh Ca Khvarena đi! Đi đến đây rồi, mọi người cũng không muốn bỏ lại tôi ở đây chứ.
Nasejuna:
Trước mắt hãy giải quyết chuyện thang máy trước nhé!
Nasejuna:
Rất tốt, giờ chỉ cần đi đến đài kiểm soát khởi động thiết bị trung tâm, vậy là thang máy sẽ có thể hoạt động bình thường rồi.
Nasejuna:
Vậy thì phiền Yasnapati của sứ giả đại nhân nhé, tôi còn phải kiểm tra những cơ quan cũ kỹ kia nữa.
Nasejuna:
Cuối cùng cũng đi được đến bước này rồi, không uổng công tôi chuẩn bị lâu như vậy.
Nasejuna:
Nhưng lời chúc mừng thì để sau đi, nói không chừng sẽ còn những mối nguy hiểm chưa biết đằng sau đó.
Nasejuna:
Cuối cùng, chỉ cần dùng thang máy này để đi đến nơi sâu nhất trong xưởng.
Nasejuna:
Mặc dù theo ghi chép trong cuốn sổ, vẫn còn một lối đi dẫn đến vương quốc dưới lòng đất nằm sâu hơn xưởng này.
Nasejuna:
Nhưng đó không phải là nơi chúng ta có thể đến.
Nasejuna:
Mặc dù con đường phía trước rất nguy hiểm, nhưng lần này tôi sẽ không né tránh nữa.
Nasejuna:
Dù sao thì nơi này cũng được coi là nơi sâu nhất của vương quốc trên mặt đất rồi. Thân là một học giả, nếu dừng lại ở đây thì chính là đang sỉ nhục danh tiếng của Hội Nghi Hoặc rồi.
Nasejuna:
Nói tóm lại, mọi thứ đều nghe theo sứ giả đại nhân và Yasnapati.
Paimon:
Tuyệt! Lần này xem như chúng ta đã thu thập đủ năm Khvarena Lớn rồi.
Paimon:
Tiếp theo thì chỉ cần đem số Khvarena Lớn này đến ốc đảo giao cho Zurvan, sau đó là cử hành nghi thức gì đó.
Nasejuna:
Khoan đã! Theo tôi thấy thì số Thánh Ca Khvarena này nên đưa cho tôi mới phải.
Nasejuna:
Như lúc trước đã nói, trước khi tiến hành Nghi Thức Chinvat thì tôi cần phải nghiên cứu thật kỹ số Thánh Ca Khvarena này.
Nasejuna:
Hơn nữa vì để tìm ra số Khvarena này, tôi cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức! Nếu không có tôi thì nói không chừng bây giờ mọi người vẫn còn đang loay hoay trong xưởng rồi.
Paimon:
Ơ? Mặc dù nó có vẻ như thế thật...
Nasejuna:
Rất có lý, không phải sao? Nhanh nào, đưa Thánh Ca Khvarena cho tôi đi... Như vậy thì tôi cũng có thể sắp xếp quy trình của nghi thức trước.
Nasejuna:
Ừm... Dù sao thì đây cũng được xem như là công việc của tôi rồi!
Paimon:
Hmm... Càng nói càng cảm thấy đáng nghi hơn...
Sorush:
Như lời Yasnapati của ta đã nói, Nasuraia ngươi cứ đợi ta hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của mình là được.
Nasejuna:
Im đi! Phiền phức!
Sorush:
Nasuraia, sao ngươi dám...!
Nasejuna:
Chậc, cuối cùng cũng nói ra rồi... Lần này diễn đến đây thôi.
Nasejuna:
Không cần phải cúi đầu trước tên Pari ngu xuẩn này nữa, thật nhẹ nhõm.
Nasejuna:
Vậy thì phải nói từ đâu nhỉ? Haiz, nhất thời ta cũng không biết phải nói như thế nào.
Nasejuna:
Ta rất muốn nói hết kế hoạch cho các ngươi biết, dù sao thì người chết cũng sẽ không tiết lộ bí mật mà... Nhưng các ngươi cũng không muốn nghe những lời nói khó hiểu của ta đúng không?
Nasejuna:
Thôi thì các ngươi mau đưa Thánh Ca Khvarena cho ta đi, như vậy thì ta cũng sẽ không cần tốn nước bọt.
Paimon:
Không được, khó khăn lắm mới tìm được nhiều Khvarena Lớn như vậy, không có chúng thì không thể hoàn thành ủy thác được!
Paimon:
Hơn nữa Zurvan cũng từng dặn rồi, nếu giao cho ngươi thì lúc quay về cô ấy sẽ xem chúng ta như những kẻ ngốc!
Nasejuna:
Những chuyện vặt vãnh này làm sao sánh được với kế hoạch của ta chứ! Để có được Thánh Ca Khvarena, ta đã phải diễn cùng các ngươi trong suốt khoảng thời gian qua.
Nasejuna:
Mặc dù ta là Vijnanapati của Hội Nghi Hoặc, nhưng những người khác trong Hội Nghi Hoặc cũng không thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Vì vậy ta đành phải tiến hành kế hoạch trong bí mật.
Nasejuna:
Để có thể tiếp xúc với tạo vật của Khvarena, ta đã dụ Sorush đến đây với danh nghĩa thực hiện Nghi Thức Chinvat giải quyết thiên tượng lạ...
Nasejuna:
Việc này tốn rất nhiều công sức của ta, các ngươi cũng thấy đấy, hầu hết những tên Pari đều là kẻ cứng đầu cứng cổ.
Nasejuna:
Nhưng Sorush thật ra cũng chả được tích sự gì, cô ta không thể lấy được vòng hoa để dẫn dắt sức mạnh Khvarena. Suýt chút nữa thì ta đã từ bỏ rồi.
Nasejuna:
Nhưng may nhờ có các ngươi mà ta không chỉ lấy được vòng hoa, lại còn đến được đây nữa. Mặc dù các ngươi không vui, nhưng ta vẫn rất cảm ơn.
Nhà Lữ Hành:
Quá đáng với Sorush thật.
Nasejuna:
Bộ chuyện này quan trọng sao?
Nasejuna:
Tuy trong bài thơ ca ngợi của Hội Nghi Hoặc có ghi chép về những người từng kết bạn với Pari. Nhưng nếu không vì để lấy được Thánh Ca Khvarena thì ta cũng không muốn phải dính dáng gì đến chúng.
Nasejuna:
Tiếp theo chỉ cần sử dụng Thánh Ca Khvarena để đảo ngược Nghi Thức Chinvat, vậy là sẽ có thể phá hủy phong ấn trấn áp vực thẳm. Khi đó chiến tranh viễn cổ sẽ tái hiện!
Nasejuna:
Các ngươi cũng rất mong chờ đúng không, mặc dù e là các ngươi sẽ không thể thấy được cảnh tượng vĩ đại đó.
Paimon:
Nhưng ban đầu không phải Hội Nghi Hoặc đóng quân ở đây là để trấn áp vực thẳm sao? Tại sao ngươi lại muốn phá hủy phong ấn chứ...
Nhà Lữ Hành:
Ngươi đã phản bội nghĩa vụ của mình sao.
Nasejuna:
Các ngươi không nghĩ đến khả năng khác sao?
Nasejuna:
Như các ngươi thấy đó, văn hiến của Hội Nghi Hoặc là một mớ vô nghĩa hoang đường, nhưng những ghi chép liên quan đến người Dahri thì lại rất thật.
Nasejuna:
Theo ta thấy, lịch sử và trách nhiệm của Hội Nghi Hoặc vốn dĩ chỉ là câu chuyện được bịa ra.
Nasejuna:
Và những phát hiện trong di tích lại càng khẳng định phán đoán của ta... Ta đã tìm được rất nhiều thứ thú vị.
Nasejuna:
Mặc dù lúc trước ta cũng lén cùng người giao cho ta quyển ghi chép để vào đây, nhưng đây là lần đầu tiên suôn sẻ như vậy đấy.
Nasejuna:
Theo nghiên cứu của ta, ban đầu người chống lại sự ô uế ở đây vốn dĩ là dũng sĩ người Dahri, họ mới là tiền bối chân chính của Hội Nghi Hoặc.
Nasejuna:
Nhưng tên tuổi của họ không được người đời sau truyền tụng, mà bị quy chụp là tội nhân, bị coi như là thủ phạm gây họa.
Nasejuna:
Sự tích của họ đã bị bọn người Giáo Viện xóa đi, cuối cùng thay đổi thành huyền thoại của Hội Nghi Hoặc... Ta nghĩ đây cũng là lý do tại sao Giáo Viện chưa bao giờ định chấp nhận bọn ta...
Nhà Lữ Hành:
Đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi.
Nasejuna:
Không, đây là sự thật do chính tay ta tìm ra.
Nasejuna:
Lúc nãy ta cũng nói rồi, ta đã tìm thấy rất nhiều ghi chép trong di tích, ví dụ như thiên tượng lạ trên trời, người Dahri cũng đã từng ghi chép lại.
Nasejuna:
Không như chúng ta, họ coi đó là "thiên tượng của sự thật", và cho rằng hình ảnh đó phản ánh một điều gì đó "có thật" ở ngoài kia...
Nasejuna:
Bỏ mặc lòng từ bi và mang lại "sự thật" cho thế giới bất công này, đây chính là kế hoạch của ta!
Nasejuna:
Vì sự nghiệp vĩ đại này, các ngươi hãy ngoan ngoãn giao Thánh Ca Khvarena ra đây đi. Nếu thành thật thì ta sẽ suy nghĩ đến chuyện tha mạng cho.
Paimon:
Không phải ngươi muốn cướp lấy đó chứ! Trông bộ dạng của ngươi thì ta thấy hơi khó đó...
Nasejuna:
Đương nhiên là ta đã có sự chuẩn bị trước khi đến rồi!
Nasejuna:
...Để ngài phải chờ lâu rồi, tư tế của vực thẳm.
Paimon:
Phù, Nasejuna chạy đâu mất rồi? Rõ ràng hắn vừa mới nấp ở đây mà.
Paimon:
Sao lại để hắn ta chạy mất chứ, thật tức chết mà!
Paimon:
Không ngờ hắn ta lại cấu kết với người của Giáo Đoàn Vực Sâu để cướp Khvarena Lớn của chúng ta, lại còn nói rất nhiều điều vô nghĩa nữa.
Paimon:
Kể ra thì ngay từ đầu quả thực đã thấy rất đáng ngờ, hơn nữa Zurvan nói như vậy, chắc cũng đã phát giác ra chuyện gì rồi nhỉ?
Paimon:
Nếu vậy thì chúng ta mau mang Khvarena Lớn về ốc đảo đi, sau đó tìm Zurvan hỏi cho rõ.
Paimon:
Còn về chuyện của Hội Nghi Hoặc, tôi nhớ Nasejuna nói là hắn vẫn luôn giấu họ.
Paimon:
Mặc dù không loại trừ khả năng sẽ có kẻ bị Nasejuna mê hoặc, nhưng trông Pyrrho và những người khác chắc chắn là bị lừa rồi.
Paimon:
Nếu có thời gian thì chúng ta đi nói cho họ biết sự thật đi!
Sorush:
...
Paimon:
Tóm lại thì bây giờ chúng ta quay về ốc đảo trước, mắc công lại xảy ra chuyện kỳ lạ gì nữa!
Nasejuna:
À đúng rồi, trước khi đi vào bên trong còn phải chuẩn bị một việc.
Nasejuna:
Theo ghi chép thì đường đi bên trong đều đã bị Tinh Thạch Xám chặn lại.
Nasejuna:
Muốn đến được chỗ Thánh Ca Khvarena, phải nghĩ cách đưa Farrwick phát ra Khvarena vào bên trong mới được.
Nasejuna:
Chúng ta tìm xung quanh xem.
Nasejuna:
Sorush đại nhân... trông cô thật tuyệt vời...
Nasejuna:
Nhìn dáng vẻ của cô, chắc là đã được Pari công nhận, và được phong là "dũng sĩ" của Pari rồi.
Sorush:
Đừng ngạc nhiên, loài người. Đây là chuyện vốn đã được định sẵn.
Nasejuna:
Đương nhiên, nhưng mà sự uy nghi này, quả nhiên không hổ danh là Sứ Giả Khvarena sắp lấy được Thánh Ca Khvarena để dập tắt Thiên Tượng Apaosha.
Sorush:
Hừm, câu nói này rất thích hợp để ghi vào bài thơ ca ngợi của ta!
Paimon:
Ừm... Nhìn thấy Nasejuna vẫn như vậy, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Nasejuna:
À, Yasnapati và Paimon, chuyện lần này cũng phải cám ơn hai vị nữa.
Nasejuna:
Mặc dù công lao của các vị chẳng qua chỉ là ánh hào quang sau công lao của sứ giả đại nhân, nhưng mà việc Sorush đại nhân thuận lợi lấy được vòng hoa cũng nhờ vào các vị không ít.
Paimon:
Mặc dù không phải như vậy, nhưng tôi sẽ xem đây là cách anh cảm ơn người khác nhé!
Nasejuna:
Haha, tiếp theo chúng ta phải đi tìm Thánh Ca Khvarena, sau đó là có thể tiến hành nghi thức được mong chờ đã lâu.
Nasejuna:
Nói đến Thánh Ca Khvarena, đó là thứ liên quan mật thiết đến vận mệnh của Hội Nghi Hoặc chúng tôi...
Paimon:
Nhưng không phải Zurvan đã nói, người của Hội Nghi Hoặc không biết đến sự tồn tại của Thánh Ca Khvarena sao?
Nasejuna:
Thật ra việc kế thừa nghi thức cổ này của Hội Nghi Hoặc đã bị đứt đoạn từ lâu, nếu chỉ dựa vào kế thừa, thì ngay cả Nghi Thức Chinvat cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Nasejuna:
Nhưng tôi đã tìm được một số lượng lớn văn hiến bị thất lạc từ lâu ở chỗ một học giả uyên bác, tình báo của Thánh Ca Khvarena cũng là lấy được từ đó.
Nasejuna:
Bên trong văn hiến đó ghi lại rất nhiều chuyện không được ghi lại trong các bài ca ngợi do Hội Nghi Hoặc lưu truyền, và chính vì lý do này mà tôi đã nung nấu tham vọng phục hưng Hội Nghi Hoặc.
Paimon:
Nhưng kế thừa của Hội Nghi Hoặc có vẻ như không đáng tin cậy, những văn hiến khác không biết từ đâu đến, lại càng không thể yên tâm được!
Sorush:
Được rồi, những chi tiết này không thích hợp để ghi vào bài thơ ca ngợi ta. Trăm nghe không bằng một thấy, đích thân đi điều tra vẫn hơn.
Sorush:
Hơn nữa nếu không hy sinh để cứu vùng đất này, thì khi thế hệ sau đọc đến chương này sẽ khó tránh khỏi việc nghi ngờ ta là một Pari lười biếng.
Nasejuna:
Sao có thể chứ, tôi tin chắc sẽ không có kẻ nào dám khinh miệt như vậy đâu.
Paimon:
Tôi nghĩ, ý của Sorush có lẽ là muốn chúng ta mau đi thu thập Khvarena Lớn.
Paimon:
Khoan đã... Sao tôi lại trở thành người phiên dịch của Sorush rồi vậy!
Sorush:
Hừm, không ngờ Bóng Trắng Bay Bay lại hiểu lời ta nói.
Nasejuna:
Đã là lệnh của sứ giả đại nhân thì để tôi dẫn đường.
Nasejuna:
Có vẻ như các vị đã lấy được một Thánh Ca Khvarena rồi, vừa hay vị trí của bốn Thánh Ca Khvarena còn lại tôi cũng đã điều tra kỹ lưỡng rồi.
Nasejuna:
Mặc dù tôi chưa từng đến những di tích dưới lòng đất đó, nhưng sau khi đọc nhiều văn hiến thì tôi đã quen thuộc với chúng như với doanh trại này vậy.
Nhà Lữ Hành:
Đây là đang nói quá mà nhỉ.
Nasejuna:
Haha, Thánh Ca Khvarena đối với tôi cũng là thứ bắt buộc phải có. Dù sao thì cũng đã tốn bao nhiêu công sức mà...
Nasejuna:
E hèm... Đừng nói những chuyện không liên quan nữa. Tóm lại là hãy đi theo tôi nào.
Nasejuna:
Sorush đại nhân... trông cô thật tuyệt vời...
Nasejuna:
Nhìn dáng vẻ của cô, chắc là đã được Pari công nhận, và được phong là "dũng sĩ" của Pari rồi.
Sorush:
Đừng ngạc nhiên, loài người. Đây là chuyện vốn đã được định sẵn.
Nasejuna:
Đương nhiên, nhưng mà sự uy nghi này, quả nhiên không hổ danh là Sứ Giả Khvarena sắp lấy được Thánh Ca Khvarena để dập tắt Thiên Tượng Apaosha.
Sorush:
Hừm, câu nói này rất thích hợp để ghi vào bài thơ ca ngợi của ta!
Paimon:
Ừm... Nhìn thấy Nasejuna vẫn như vậy, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Nasejuna:
À, Yasnapati và Paimon, chuyện lần này cũng phải cám ơn hai vị nữa.
Nasejuna:
Mặc dù công lao của các vị chẳng qua chỉ là ánh hào quang sau công lao của sứ giả đại nhân, nhưng mà việc Sorush đại nhân thuận lợi lấy được vòng hoa cũng nhờ vào các vị không ít.
Paimon:
Mặc dù không phải như vậy, nhưng tôi sẽ xem đây là cách anh cảm ơn người khác nhé!
Nasejuna:
Haha, tiếp theo chúng ta phải đi tìm Thánh Ca Khvarena, sau đó là có thể tiến hành nghi thức được mong chờ đã lâu.
Nasejuna:
Nói đến Thánh Ca Khvarena, đó là thứ liên quan mật thiết đến vận mệnh của Hội Nghi Hoặc chúng tôi...
Paimon:
Nhưng không phải Zurvan đã nói, người của Hội Nghi Hoặc không biết đến sự tồn tại của Thánh Ca Khvarena sao?
Nasejuna:
Thật ra việc kế thừa nghi thức cổ này của Hội Nghi Hoặc đã bị đứt đoạn từ lâu, nếu chỉ dựa vào kế thừa, thì ngay cả Nghi Thức Chinvat cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Nasejuna:
Nhưng tôi đã tìm được một số lượng lớn văn hiến bị thất lạc từ lâu ở chỗ một học giả uyên bác, tình báo của Thánh Ca Khvarena cũng là lấy được từ đó.
Nasejuna:
Bên trong văn hiến đó ghi lại rất nhiều chuyện không được ghi lại trong các bài ca ngợi do Hội Nghi Hoặc lưu truyền, và chính vì lý do này mà tôi đã nung nấu tham vọng phục hưng Hội Nghi Hoặc.
Paimon:
Nhưng kế thừa của Hội Nghi Hoặc có vẻ như không đáng tin cậy, những văn hiến khác không biết từ đâu đến, lại càng không thể yên tâm được!
Sorush:
Được rồi, những chi tiết này không thích hợp để ghi vào bài thơ ca ngợi ta. Trăm nghe không bằng một thấy, đích thân đi điều tra vẫn hơn.
Sorush:
Hơn nữa nếu không hy sinh để cứu vùng đất này, thì khi thế hệ sau đọc đến chương này sẽ khó tránh khỏi việc nghi ngờ ta là một Pari lười biếng.
Nasejuna:
Sao có thể chứ, tôi tin chắc sẽ không có kẻ nào dám khinh miệt như vậy đâu.
Paimon:
Tôi nghĩ, ý của Sorush có lẽ là muốn chúng ta mau đi thu thập Khvarena Lớn.
Paimon:
Khoan đã... Sao tôi lại trở thành người phiên dịch của Sorush rồi vậy!
Sorush:
Hừm, không ngờ Bóng Trắng Bay Bay lại hiểu lời ta nói.
Nasejuna:
Đã là lệnh của sứ giả đại nhân thì để tôi dẫn đường.
Paimon:
Nhưng lúc nãy trên đường đến đây, chúng tôi đã lấy được vài Thánh Ca Khvarena rồi.
Nasejuna:
Thậm chí không cần tôi dẫn đường sao... Nhưng đã là sứ giả đại nhân và Yasnapati của cô ấy thì làm được vậy cũng là lẽ đương nhiên.
Nasejuna:
Vậy thì vị trí của các Thánh Ca Khvarena còn lại tôi cũng đã điều tra rõ ràng rồi.
Nasejuna:
Mặc dù tôi chưa từng đến những di tích dưới lòng đất đó, nhưng sau khi đọc nhiều văn hiến thì tôi đã quen thuộc với chúng như với doanh trại này vậy.
Nhà Lữ Hành:
Đây là đang nói quá mà nhỉ.
Nasejuna:
Haha, Thánh Ca Khvarena đối với tôi cũng là thứ bắt buộc phải có. Dù sao thì cũng đã tốn bao nhiêu công sức mà...
Nasejuna:
E hèm... Đừng nói những chuyện không liên quan nữa. Tóm lại là hãy đi theo tôi nào.
Nasejuna:
Không có hướng dẫn trong ghi chép thì một mình tôi không thể ra khỏi đây, nên đừng vứt tôi ở lại đây một mình nhé.
Nasejuna:
Chỉ cần lên bên trên khởi động thiết bị chuyển tiếp thì thang máy sẽ có thể hoạt động bình thường.

Như Ánh Sáng Của Khvarena - Samudaya
Với sự giúp đỡ của Nasejuna, bạn biết được vị trí của Thánh Ca Khvarena. Một trong số đó được cất giấu trong hang có Trống Kory...

Như Ánh Sáng Của Khvarena - Dukkha
Với sự giúp đỡ của Nasejuna, bạn biết được vị trí của Thánh Ca Khvarena. Một trong số đó được cất giấu trong hang động có Wenut say ngủ...

Như Ánh Sáng Của Khvarena - Nirodha
Với sự giúp đỡ của Nasejuna, bạn biết được vị trí của Thánh Ca Khvarena. Một trong số đó được cất giấu trong di tích dưới lòng đất của Khaenri'ah...
Nasejuna:
"Xoay bánh răng để hiển thị cả ba biểu tượng, kết nối hình chữ nhật với biểu tượng hình tam giác ở đáy mà không thay đổi hình tam giác đó", tóm lại cứ làm thử theo tôi nói là được.
Paimon:
Dưới đất xuất hiện một khẩu pháo to kỳ lạ, ý là muốn chúng ta bắn cỗ máy khổng lồ ở bên đó sao?
Paimon:
Ừm... Thiết kế tâm lý thật đó.
Sorush:
Trí tưởng tượng của Bóng Trắng Bay Bay phong phú thật đấy, lúc nãy không phải Nasuraia đã nói rồi sao, nơi này được cải tạo từ nơi thử nghiệm tính năng cơ quan.
Sorush:
Chắc thiết bị mà chúng ta vừa mở chính là thứ dùng để khởi động nơi thử nghiệm này.
Sorush:
Tuy đã được cải tạo, nhưng vẫn chưa gỡ bỏ những cơ quan ban đầu, đây xem như đã giúp chúng ta rất nhiều.
Sorush:
Vậy thì, Yasnapati của ta, nhiệm vụ điều khiển khẩu đại pháo này giao cho ngươi rồi.
Nasejuna:
Nhìn này, thời khắc của vận mệnh sắp đến rồi!
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Hmm, rõ ràng chỉ là một cánh cửa cơ quan bình thường thôi mà!
Nasejuna:
E hèm, ý tôi là chỉ cần mở cửa cơ quan ở đây thì chúng ta sẽ có thể đi vào trong di tích.
Nasejuna:
Nghĩ đến chuyện lần đầu đi vào di tích của người Dahri, là lòng tôi có hơi kích động rồi đó!
Paimon:
Ơ? Nhìn dáng vẻ tự tin của anh trước đây, tôi còn tưởng anh đã từng khám phá qua rất nhiều di tích rồi chứ.
Nasejuna:
À, mặc dù không đích thân thăm dò, nhưng bằng cách nghiên cứu "Sổ Tay Điều Tra Của Rene" do học giả cổ đại để lại thì tôi cũng cảm thấy như thể mình đang ở hiện trường vậy!
Nhà Lữ Hành:
"Sổ Tay Điều Tra Của Rene"?
Nasejuna:
Mọi người cũng chưa từng nghe nói sao? Tôi còn tưởng chỉ những người sống trong sa mạc như tôi mới không biết danh tiếng của vị học giả này chứ.
Nasejuna:
Sổ tay này ghi lại rất nhiều thông tin của Người Dahri. Theo cách nói của tác giả thì người này đã từng tìm thấy kiến thức "siêu phàm" trong di tích này.
Paimon:
Sao mà càng nghe càng cảm thấy không đáng tin vậy!
Nasejuna:
Tạm thời bỏ qua chuyện này đi. Tóm lại thì với cuốn sổ này trong tay, có thể nói việc đi vào di tích Dahri là chuyện nhỏ.
Nasejuna:
Nếu không tin thì chúng ta có thể kiểm chứng trước! Ví dụ như nếu muốn phá giải cơ quan ở đây thì... Ừm, tìm thấy rồi!
Nasejuna:
"Xoay bánh răng để hiển thị cả ba biểu tượng, kết nối hình chữ nhật với biểu tượng hình tam giác ở đáy mà không thay đổi hình tam giác đó", tóm lại cứ làm thử theo tôi nói là được.
Nasejuna:
Xem ra cuối cùng chúng ta cũng đến được trung tâm của di tích rồi, vậy thì để tôi, người có nhiều nghiên cứu về di tích Dahri nhất giải thích cho mọi người.
Nasejuna:
Theo ghi chép thì nơi này ban đầu là cơ sở thử nghiệm, để người Dahri nghiên cứu và kiểm tra hiệu suất của các cơ quan. Thánh Ca Khvarena nằm ở nơi thử nghiệm sâu nhất.
Nasejuna:
Nếu muốn đến đó thì trước hết...
Paimon:
Lúc nãy còn nói là mình có nghiên cứu, bây giờ lại ngang nhiên lật sách!
Nasejuna:
Dù sao thì kết cấu di tích nơi này cũng quá phức tạp. Những thiết bị thần bí mà người Dahri thiết lập, tôi nghĩ không ai có thể không xem mô tả mà nói rõ được nguyên lý vận hành của nó đâu.
Nasejuna:
Để tôi xem... Ừm, hiểu rồi. Xem ra chỗ chúng ta đang đứng là trung tâm điều khiển của cả cơ sở thử nghiệm.
Nasejuna:
Muốn đến chỗ Thánh Ca Khvarena thì phải khởi động cả hệ thống điều khiển của di tích mới được. Để khởi động hệ thống điều khiển, phải giải quyết vấn đề về nguồn năng lượng trước.
Nasejuna:
Mặc dù nghe nói người Dahri sẽ dùng sức mạnh ô uế để điều khiển cơ quan và ma vật, nhưng di tích này hình như không dùng sức mạnh ô uế để làm nguồn năng lượng.
Nasejuna:
Ngược lại là vận hành bằng một nguồn năng lượng được gọi là vật chất Azosite. Chúng được lấy từ năng lượng nguyên tố thuần túy và ngưng tụ thành khối.
Nasejuna:
Nói cách khác, chỉ cần có thể tìm được Khối Năng Lượng này là sẽ có thể cung cấp năng lượng cho phần lõi, những vấn đề còn lại cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Sorush:
Nghe có vẻ rắc rối, nếu có thể giải quyết bằng chiến đấu thì tốt quá.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì chúng ta bắt đầu đi.
Nasejuna:
Ồ, tràn đầy năng lượng, không hổ danh là Yasnapati của sứ giả.
Nasejuna:
Nếu vậy thì việc tìm Khối Năng Lượng giao cho các vị nhé. Đây là bản đồ vẽ lại kết cấu của cơ sở thử nghiệm, tôi nghĩ mọi người sẽ cần dùng đến.
Nasejuna:
Tôi còn có việc phải nghiên cứu, tôi sẽ ở đây chờ mọi người quay lại. Có sứ giả đi cùng mọi người, chắc chắn là bất khả chiến bại rồi.
Nasejuna:
Có vấn đề gì thì cứ nghiên cứu bản đồ nhé.
Nasejuna:
Xem ra cuối cùng chúng ta cũng đến được trung tâm của di tích rồi, vậy thì để tôi, người có nhiều nghiên cứu về di tích Dahri nhất giải thích cho mọi người.
Nasejuna:
Theo ghi chép thì nơi này ban đầu là cơ sở thử nghiệm, để người Dahri nghiên cứu và kiểm tra hiệu suất của các cơ quan. Thánh Ca Khvarena nằm ở nơi thử nghiệm sâu nhất.
Nasejuna:
Nếu muốn đến đó thì trước hết...
Paimon:
Lúc nãy còn nói là mình có nghiên cứu, bây giờ lại ngang nhiên lật sách!
Nasejuna:
Dù sao thì kết cấu di tích nơi này cũng quá phức tạp. Những thiết bị thần bí mà người Dahri thiết lập, tôi nghĩ không ai có thể không xem mô tả mà nói rõ được nguyên lý vận hành của nó đâu.
Nasejuna:
Để tôi xem... Ừm, hiểu rồi. Xem ra chỗ chúng ta đang đứng là trung tâm điều khiển của cả cơ sở thử nghiệm.
Nasejuna:
Muốn đến chỗ Thánh Ca Khvarena thì phải khởi động cả hệ thống điều khiển của di tích mới được. Để khởi động hệ thống điều khiển, phải giải quyết vấn đề về nguồn năng lượng trước.
Nasejuna:
Mặc dù nghe nói người Dahri sẽ dùng sức mạnh ô uế để điều khiển cơ quan và ma vật, nhưng di tích này hình như không dùng sức mạnh ô uế để làm nguồn năng lượng.
Nasejuna:
Ngược lại là vận hành bằng một nguồn năng lượng được gọi là vật chất Azosite. Chúng được lấy từ năng lượng nguyên tố thuần túy và ngưng tụ thành khối.
Nasejuna:
Nói cách khác, chỉ cần có thể tìm được Khối Năng Lượng này là sẽ có thể cung cấp năng lượng cho phần lõi, những vấn đề còn lại cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Sorush:
Nghe có vẻ rắc rối, nếu có thể giải quyết bằng chiến đấu thì tốt quá.
Nasejuna:
Ồ, tràn đầy năng lượng, không hổ danh là Yasnapati của sứ giả.
Nasejuna:
Nếu vậy thì việc tìm Khối Năng Lượng giao cho các vị nhé. Đây là bản đồ vẽ lại kết cấu của cơ sở thử nghiệm, tôi nghĩ mọi người sẽ cần dùng đến.
Nasejuna:
Tôi còn có việc phải nghiên cứu, tôi sẽ ở đây chờ mọi người quay lại. Có sứ giả đi cùng mọi người, chắc chắn là bất khả chiến bại rồi.
Nasejuna:
Có vấn đề gì thì cứ nghiên cứu bản đồ nhé.
Nasejuna:
Chỉ cần lắp Khối Năng Lượng vào trong Lõi Năng Lượng này thì chắc cả hệ thống điều khiển sẽ được khởi động!
Nasejuna:
Quả nhiên là giống hệt như trong ghi chép... Ơ? Sao mọi người quay về nhanh thế?
Nasejuna:
Nhưng nhìn bộ dạng của mọi người, chắc đã tìm thấy Khối Năng Lượng mà chúng ta cần rồi đúng không.
Nasejuna:
Tôi đã kiểm tra những Lõi Năng Lượng này rồi, được bảo quản khá tốt. Tiếp theo đây chỉ cần lắp chúng vào là được.
Nasejuna:
Vậy thì nhờ mọi người rồi.
Nasejuna:
Thế nào, gặp vấn đề gì sao?
Nasejuna:
Chỉ cần dựa theo hình minh họa này, tìm Khối Năng Lượng mang về là được.
Nasejuna:
Đã lắp đặt xong Lõi Năng Lượng, vậy là có thể khởi động cả hệ thống điều khiển rồi...
Nasejuna:
Ơ? Phản ứng khác với trong dự đoán, là do nhầm lẫn ở chỗ nào rồi sao?
Nasejuna:
Xem ra cần phải đến phòng điều khiển có chứa thiết bị chuyển tiếp kiểm tra thử. Dù sao thì trên đường đến nơi thử nghiệm cũng sẽ đi ngang qua đó.
Nasejuna:
À, vừa hay vị trí phòng điều khiển ở ngay hướng các vị vừa đi tới, chúng ta cùng qua đó xem thử đi!
Nasejuna:
Quả nhiên là vấn đề của những thiết bị chuyển tiếp này, động lực do Lõi Năng Lượng truyền ra không truyền được cho chúng, phải tìm cách kết nối chúng với nhau mới được.
Nasejuna:
Hơn nữa những thiết bị chuyển tiếp này đều bị kết tinh phong ấn rồi, nhưng di tích rõ ràng chưa từng sử dụng năng lượng ô uế, lẽ ra không bị Khvarena chú ý mới đúng...
Nasejuna:
Cách giải thích duy nhất chính là, nơi này đã bị người điều khiển được Khvarena cố tình phong tỏa. Nhưng là vì muốn giấu giếm thứ gì chứ...
Nasejuna:
Hừm, những chuyện này để sau đi. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là dùng sức mạnh của Khvarena để xử lý đống Tinh Thạch Xám đã phong ấn những thiết bị này đã.
Nasejuna:
Ừm... Ở gần đây chắc sẽ có "Farrwick" chứa sức mạnh Khvarena, sứ giả đại nhân cũng cảm nhận được nhỉ?
Sorush:
Ưm... Hừ, đương nhiên rồi, ngươi đang hoài nghi uy lực của dũng sĩ Pari ta đây sao?
Nasejuna:
Tôi nào dám chứ, vậy nhờ sứ giả đại nhân dẫn đường cho chúng tôi nhé.
Nasejuna:
Chỉ cần tìm thấy Farrwick để xử lý Tinh Thạch Xám, sau đó tiếp tục điều khiển thiết bị hỗn biến để kết nối với các thiết bị chuyển tiếp là được.
Nasejuna:
Vậy là đường dây giữa các thiết bị này đã được kết nối rồi. Tiếp theo chỉ cần làm tương tự để thiết bị bên trái cũng kết nối được là xong.
Nasejuna:
Ừm... Chắc là đi lối bên đó.
Nasejuna:
Sứ giả đại nhân, và Yasnapati của người, e là tôi chỉ có thể giúp được đến đây thôi.
Nhà Lữ Hành:
Lại sao nữa vậy?
Nasejuna:
Theo ghi chép trong văn hiến, con đường tiếp theo đây sẽ đầy nguy hiểm, không phải là thứ mà thân xác phàm nhân này chịu được.
Nasejuna:
Từ đây đi vào, chính là nơi mà người Dahri xưa dùng để thử nghiệm cơ quan. Trong đó còn có một cơ quan thử nghiệm khổng lồ chưa hoàn thành.
Nasejuna:
Dựa theo ghi chép của người Dahri xưa, tuy chưa phát huy tác dụng, nhưng nơi đây từng được cải tạo thành công trình phòng thủ để chống ma vật tấn công.
Nasejuna:
Rất kỳ lạ phải không, rõ ràng là người Dahri đã kích hoạt tai họa ô uế, nhưng lại tạo ra cơ quan chống lại ma vật.
Nasejuna:
Nhưng nếu chúng ta đã khởi động hệ thống điều khiển của cả di tích, thì tin chắc cơ quan phòng ngự trong nơi thử nghiệm này cũng đã được khởi động rồi.
Nasejuna:
Còn Thánh Ca Khvarena mà chúng ta cần tìm chắc sẽ được giấu trong cỗ máy khổng lồ này. Tuy nó cản bước tiến của tôi, nhưng đối với các vị chắc hẳn sẽ dễ như trở bàn tay.
Nasejuna:
Vì để thu thập đủ Thánh Ca Khvarena, xin cho phép tôi đợi các vị ở đây nhé.
Sorush:
Dù sao thì ngươi cũng chỉ là nhân loại mà thôi, yêu cầu này cũng xem như hợp lý.
Nasejuna:
Mong người ân chuẩn.
Paimon:
Tuy Nasejuna rút lui giữa đường, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều đó...
Nasejuna:
Nếu tôi đi chung thì chỉ gây cản trở thôi, thôi thì ở yên đây vậy.
Nasejuna:
Dù là cơ quan Dahri hay ma vật Dev, thì đối với hai vị và sứ giả đại nhân mà nói chắc cũng chỉ đơn giản như trở bàn tay mà thôi.
Nasejuna:
Quả đúng là sứ giả đại nhân và Yasnapati của người, dù là cơ quan của Dahri hay là ma vật của Dev đều không thể cản đường mọi người tiến bước.
Paimon:
Ơ? Nasejuna, anh vào đây từ khi nào vậy?
Nasejuna:
Tôi luôn ở ngoài này chiêm ngưỡng tư thế chiến đấu anh dũng của mọi người! Nhìn thấy mọi người đã có được Thánh Ca Khvarena nên tôi liền theo vào thôi.
Nasejuna:
Mọi người cực khổ rồi, hay là giao Thánh Ca Khvarena cho tôi giữ đi. Nếu vậy thì, nói sao đây nhỉ, sẽ khiến tôi có cảm giác tham gia hơn chăng?
Paimon:
Nhưng anh vốn đâu có góp sức gì nhiều đâu. Zurvan cũng từng dặn dò chúng tôi là không nên tùy tiện giao Thánh Ca Khvarena cho người khác.
Nasejuna:
Không thể nói vậy được. Hơn nữa tôi đã tìm hiểu nhiều về Thánh Ca Khvarena rồi, hay là để tôi nghiên cứu trước nhé, vậy thì sẽ tiện cho những chuyện sau này hơn.
Nasejuna:
Ví dụ như việc tại sao Thánh Ca Khvarena lại được giấu ở bên dưới những di tích này chẳng hạn...
Sorush:
Bây giờ không phải là lúc kể chuyện đâu, Nasuraia.
Paimon:
Đúng vậy, chúng ta nên nhanh chóng đến nơi giấu Khvarena Lớn tiếp theo nào.
Paimon:
Đợi khi thu thập đủ toàn bộ Khvarena Lớn rồi nghe anh kể chuyện cũng chưa muộn.
Nasejuna:
Vậy... cũng được.

Khúc Tán Dương Của Tir Yazad
Vượt qua tất cả, cuối cùng cũng thu thập đủ hết Thánh Ca Khvarena, tiếp theo đây cần nghĩ cách giải quyết hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời...
Paimon:
Kể ra thì từ sau khi rời khỏi di tích công xưởng, Sorush hình như chưa nói lời nào nhỉ.
Paimon:
Rõ ràng lúc nãy còn ríu rít cả đường, bây giờ yên lặng vậy có hơi không quen luôn đấy.
Paimon:
Tươi tỉnh lên nào, Sorush, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó!
Paimon:
Ví dụ như hoàn thành cái... cái nghi thức có cái tên khó nhớ đó, sau đó mau chóng giải quyết lỗ hổng to lớn kia nữa.
Paimon:
Sau khi xong hết thì chúng ta đi ăn đồ ăn ngon đi, dù sao thì mọi người cũng cực khổ rồi.
Paimon:
Ví dụ như... Ưm, nhưng tôi cũng không biết Pari thích ăn gì cả...
Sorush:
...
Sorush:
...Pari không cần ăn đâu, Bóng Ngốc Bay Bay.
Sorush:
Haiz, không ngờ lại có ngày ta phải để Bóng Trắng Bay Bay an ủi, đúng là mất mặt quá mà.
Sorush:
Thật chỉ muốn bị phong ấn trong Tinh Thạch Xám ngay luôn cho xong, nếu không thì tìm cho mình một cái hang động rồi ngủ mãi trong đó, cho đến khi những người biết ta đều biến mất hết là được.
Paimon:
Đã nói không được gọi tôi là Bóng Trắng Bay Bay rồi mà, nhưng có loại hang động như vậy thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề đâu.
Sorush:
Giờ ta mặc kệ hết!
Sorush:
Vừa nghĩ đến việc bị cái tên Nasejuna lừa cho xoay mòng thì ta chỉ muốn kiếm cái hố chui vào thôi.
Sorush:
Dù sao thì cũng có được Thánh Ca Khvarena rồi, nếu các người muốn giải quyết cái thiên tượng gì đó thì đi tìm Mihir hay Rashnu là được.
Sorush:
Tóm lại thì xin các người để ta yên đi, những lời trước đây thì cứ xem như ta chưa từng nói là được.
Paimon:
Ừm, đúng là cô từng nói nhiều câu kỳ quái thật...
Nhà Lữ Hành:
"Yasnapati của ta"?
Sorush:
Úi, ngươi đừng nói nữa.
Paimon:
旅行者, đừng có trêu Sorush nữa. Dù sao thì chúng ta cũng cùng nhau mạo hiểm lâu như vậy rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
Paimon:
Hơn nữa, Sorush cũng có chỗ rất lợi hại mà, ví dụ... ừm...
Sorush:
Ngươi vừa ngập ngừng đúng không! Huhu... Đừng an ủi ta nữa...
Nhà Lữ Hành:
Ví dụ như rất nhiệt tình.
Paimon:
Ừm, đúng vậy, hơn nữa chúng ta không phải luôn cùng nhau cố gắng giải quyết cái thiên tượng đó sao?
Paimon:
Có thể đi được đến đây đều là nhờ vào Sorush cả đó!
Paimon:
Có câu gì ấy nhỉ? À đúng, "chỉ cần không ngừng tiến lên, thì việc trở thành một nhà mạo hiểm giỏi giang chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi."
Sorush:
Thật sao? Các người đang khen thật lòng đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đây là lời khen chân thành của bạn bè đó.
Sorush:
Hihi, ai da, quả không hổ danh là ta mà!
Sorush:
Đột nhiên có động lực trở lại rồi.
Paimon:
Nếu Sorush phấn chấn lại rồi, vậy thì chúng ta mau chóng đi tìm Zurvan nào. Mau chóng giải quyết cái lỗ hổng to lớn đó để lấy thù lao, tôi đang cần ăn một bữa no nê đây!
Paimon:
Zurvan, chúng tôi đã quay về rồi đây!
Zurvan:
Hừm, là 旅行者, Sorush và Paimon.
Zurvan:
Nhìn bộ dạng của mọi người, chắc là đã lấy được tất cả Thánh Ca Khvarena rồi nhỉ.
Zurvan:
Dù thế nào thì kết quả cũng như mong đợi, nhờ hai người quả thật là quyết định đúng đắn.
Zurvan:
Nếu không phải nhờ hai người thì e là Thánh Ca Khvarena đã sớm bị những tên có âm mưu xấu xa đó cướp đi rồi.
Paimon:
Ủa, lời của Zurvan, sao nghe có vẻ như đã biết trước gì đó rồi vậy?
Zurvan:
Haha, bị ta nói trúng thật rồi à, chẳng lẽ mọi người gặp phải những kẻ phục vụ cho vực thẳm thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Sao Zurvan biết?
Zurvan:
Chuyện này à... thay vì nghiên cứu chuyện này thì hãy kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra đi nào.
Kể cho Zurvan về chuyến mạo hiểm trong di tích dưới lòng đất và việc Nasejuna phản bội.
Zurvan:
Haha, thật không ngờ ngay cả Vijnanapati của Hội Nghi Hoặc cũng đi theo vực thẳm. Tuy không mong chờ gì ở họ, nhưng nghe ra cũng hơi quá đáng rồi đấy.
Zurvan:
Hơn nữa nếu ta đoán không sai thì việc Nasejuna để ý đến Thánh Ca Khvarena, cũng do sự dụ dỗ từ kẻ phục vụ cho vực thẳm mà mọi người đã đụng độ. Dù sao thì người này cũng được xem là người quen cũ của ta.
Paimon:
Hả? Zurvan quen biết người của Giáo Đoàn Vực Sâu sao?
Zurvan:
Hừ, tên đó vốn cũng là thành viên của Hội Nghi Hoặc. Vài trăm năm trước, từng có đội điều tra của rừng mưa đến nơi này để tìm hiểu về bí mật của người Dahri.
Zurvan:
Bọn họ bỏ mặc sự khuyên ngăn của Hội Nghi Hoặc mà tiến vào di tích do người Dahri để lại. Để tránh xảy ra chuyện, Vijnanapati lúc đó đã ra lệnh cho hắn ta cùng đi theo.
Zurvan:
Sau đó không biết đã gặp phải chuyện gì trong di tích, khi mọi người gặp lại hắn ta lần nữa thì hắn ta đã nhận được "ban phước" của sự ô uế, còn đội điều tra thì không rõ tung tích.
Zurvan:
Tín đồ của vực thẳm cũng kéo đến, bọn họ dòm ngó Thánh Ca Khvarena, và còn triệu hồi nhiều ma thú Dev tấn công Ốc Đảo Vourukasha.
Zurvan:
Tuy nhờ nhiều Pari và dũng sĩ nhân loại mà Ốc Đảo Vourukasha mới được bảo toàn, nhưng mọi người đã không thể tiêu diệt hoàn toàn tín đồ vực thẳm.
Zurvan:
Vì để ngăn chúng lọt vào, ta đã dùng sức mạnh của Thánh Ca Khvarena để phong ấn Ốc Đảo Vourukasha và các khu di tích lại.
Zurvan:
Còn Hội Nghi Hoặc cũng vì lần phản bội này mà bị tổn thất nặng nề, điển tích kế thừa bị đốt sạch. Từ đó về sau đã dần trở nên như bây giờ.
Zurvan:
Trước kia nghe mọi người kể, ta đã nghi ngờ chúng đứng sau chuyện này rồi, nhưng không ngờ lần này ngay cả thủ lĩnh của Hội Nghi Hoặc cũng trở thành công cụ của chúng.
Paimon:
Nhưng lời của Nasejuna nói vẫn có điểm đáng để tâm, chắc Zurvan cũng biết một số việc liên quan đến tiền bối của Hội Nghi Hoặc đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Dù sao thì Zurvan cũng từng kề vai chiến đấu cùng họ mà.
Zurvan:
Haha, lịch sử hóa thành truyền thuyết, truyền thuyết lại trở thành những câu chuyện, bản chất của nó chẳng qua chỉ có thế, quên đi nguyên bản cũng là một phần của câu chuyện.
Zurvan:
Người nào càng cố chấp việc kế thừa thì càng có khuynh hướng chọn nhớ những câu chuyện mình muốn, để rồi cuối cùng lạc lối trong mê cung của những câu chuyện.
Zurvan:
Trong thế giới không ngừng quên lãng này, so với những lời ngợi ca xa vời thì dấu vết mà chúng ta khắc ghi trên mặt đất đáng tin hơn nhiều.
Zurvan:
Vì vậy ta mới tin tưởng hai người, vì hai người nhìn giống loại người thẳng thắn không để tâm đến bình phẩm của người khác!
Paimon:
Tuy có vẻ như đang khen chúng ta, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy là lạ nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Cảm giác như đang đá xéo ai đó.
Sorush:
Tiền bối đây là đang ám chỉ tôi đúng không...
Zurvan:
Còn về chuyện của 500 năm trước, thay vì nghe ta kể thêm một câu chuyện nữa, thì chi bằng tự thân chứng kiến đi.
Zurvan:
Vừa hay giờ đây lại có cơ hội như vậy.
Zurvan:
Kể ra thì Sorush đã trông đáng tin cậy hơn nhiều rồi. Sau khi trải qua những chuyện này cũng đã đến lúc tỉnh giấc khỏi những truyền thuyết của nhân loại rồi nhỉ.
Sorush:
Tiền bối! Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa!
Zurvan:
Xem ra nhờ 旅行者 và Paimon quả nhiên có tác dụng. Nếu vậy thì ta cũng yên tâm giao công việc hoàn thành "Nghi Thức Ab-Zohr" cho mọi người rồi.
Nhà Lữ Hành:
"Nghi Thức Ab-Zohr"...
Paimon:
Hình như từng nghe Zurvan nhắc qua rồi! Tôi nhớ là thanh tẩy sự ô uế gì đấy nhỉ?
Zurvan:
Nghi Thức Ab-Zohr là nghi thức loại bỏ sự ô uế cho Harvisptokhm, thường thì chỉ cần cử hành dưới cây đại thụ trấn áp vực thẳm là được.
Zurvan:
Hiện giờ phong ấn của vực thẳm bị lung lay, hiện tượng lạ lần nữa xuất hiện trên bầu trời, nên đã không thể chỉ dùng nghi thức thông thường để giải quyết nữa rồi.
Zurvan:
Hiện tượng này lại xuất hiện ở phía trên Harvisptokhm, là vì Harvisptokhm đã hấp thụ nhiều sự ô uế.
Zurvan:
Trong Harvisptokhm tích lũy quá nhiều sự ô uế, đồng thời còn bị hiện tượng kỳ lạ ăn mòn, nên đã không thể duy trì được sức mạnh Khvarena nữa rồi.
Zurvan:
Cách duy nhất bây giờ là đi vào trong Harvisptokhm để loại bỏ sự ô uế, đánh thức thần linh.
Paimon:
Thì ra là có thể đi vào bên trong Harvisptokhm sao?
Zurvan:
Nếu không chẳng lẽ mọi người cho rằng Nghi Thức Chinvat là để tiến vào trong vực thẳm sao? Cho dù là Pari thì cũng không có cách nào chịu được sự ô uế đó đâu.
Zurvan:
Thần thức trú trên hoa sen khổng lồ Gaokerena nằm giữa Harvisptokhm, chỉ cần loại bỏ được sự ô uế thì nó sẽ nở ra Hoa Thánh Thuần mới.
Zurvan:
Sau đó Amrita sẽ thanh tẩy mặt đất. Tuy có hơi phức tạp, nhưng nếu là hai người thì chắc sẽ giải quyết dễ dàng thôi.
Zurvan:
Vậy nhé, ta đã để Rashnu và Mihir đến chỗ Vực Thẳm Tunigi trước rồi. Chỉ cần mang Thánh Ca Khvarena qua đó thì sẽ có thể hội tụ sức mạnh Khvarena rồi.
Zurvan:
Khvarena sẽ đánh thức những cây đại thụ trấn áp vực thẳm, thanh tẩy sự ô uế dưới đáy. Sau đó tiến hành Nghi Thức Chinvat để mở ra con đường tiến vào Harvisptokhm.
Zurvan:
Còn về sự nghiệp vĩ đại của những anh hùng thời xưa, chỉ cần tiến vào Harvisptokhm thì vòng hoa sẽ mở ra cho Sorush thấy.
Zurvan:
Dù sao tất cả ký ức liên quan đến Khvarena, cuối cùng cũng trở về với Harvisptokhm. Bất luận là lời truyền miệng trên thế gian muôn kiểu đổi thay, thì những ký ức này cũng sẽ không vì vậy mà phai mờ.
Sorush:
Đây là lần đầu tôi nghe về chuyện này!
Zurvan:
Haha, vòng hoa vốn là một phần của Harvisptokhm, đợi đến khi đó thì cô sẽ biết thôi.
Zurvan:
Vậy thì mọi người hãy đi dập tắt Thiên Tượng Apaosha đó nhé. Đợi khi Amrita từ trên trời đổ xuống thì khi đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Rashnu:
Chậm quá rồi đấy... Sorush.
Mihir:
Ta đã đợi ở đây lâu lắm rồi đấy.
Rashnu:
Mệt quá... muốn... muốn về ngủ quá. Khò...
Sorush:
Gì chứ, rõ ràng hai người có làm gì đâu, toàn là ta làm không mà!
Mihir:
Không thể nói vậy được, chờ đợi cũng là một việc quan trọng mà, so với hành động ngắn ngủi thì chờ đợi mới là công việc bất tận.
Paimon:
Lý luận quái lạ gì vậy...
Mihir:
Có thể xem như là triết học của Pari.
Mihir:
Nhưng thay vì bàn về triết học... thì thứ quan trọng lúc này là Thánh Ca Khvarena, mọi người đã thu thập đủ chưa vậy?
Paimon:
Dĩ nhiên là rồi!
Mihir:
Nếu vậy thì để bọn ta mở phong ấn nơi đây, sau đó sẽ có thể dùng Thánh Ca Khvarena để hội tụ sức mạnh của Khvarena.
Mihir:
Nhưng hãy cẩn thận, dù sao cũng là ô uế tích lũy nhiều năm, không biết sẽ có thứ gì bị giải phóng ra đâu.
Paimon:
Sau khi đặt Khvarena Lớn xong thì sự sống quanh đây có vẻ đã khôi phục lại rồi!
Mihir:
Những cái cây này được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của Khvarena để chống lại sự ăn mòn của tai họa, nhưng sức mạnh đã dần hao mòn hết sau khoảng thời gian dài.
Mihir:
Bây giờ có Thánh Ca Khvarena nuôi dưỡng, nó sẽ có thể khôi phục lại vinh quang ngày trước của mình.
Mihir:
Nhưng nếu phong ấn đã bị giải trừ, vậy thì những ô uế tích lũy trong quá khứ có lẽ cũng sẽ bị giải phóng ra ngoài.
Mihir:
Nếu ta và Rashnu tiếp tục tiêu hao hết sức mạnh ở đây thì sẽ không thể tiến hành nghi thức, nên những nơi tiếp theo cần nhờ mọi người rồi.
Sorush:
Haha, cứ giao cho ta đi, dù sao thì việc chống lại ô uế cũng là công việc của dũng sĩ mà!
Paimon:
Ừm, vậy là xem như đã hoàn thành rồi.
Paimon:
Xem ra có hoa mọc ra từ cây này rồi, nhưng tiếp theo phải làm sao đây?
Mihir:
Này, đừng nhìn ta, ta cũng không biết.
Mihir:
Nói ra thì chẳng phải Sorush đã đội Vòng Hoa Hai Sừng rồi sao? Chỉ cần dùng vòng hoa là có thể liên kết với trí tuệ và ký ức của Harvisptokhm rồi.
Mihir:
Sorush mau dùng vòng hoa thử xem.
Sorush:
Tuy nói thì nói vậy, nhưng ta vẫn chưa quen với vòng hoa này!
Sorush:
Ừm, hình như ta nhìn thấy rồi, tuy mầm mới đã mọc ra, nhưng sự ô uế vẫn chưa được thanh tẩy hoàn toàn.
Sorush:
Chúng ta còn phải thanh tẩy những bông hoa này nữa mới được.
Sorush:
Sau đó sức mạnh Khvarena thuần khiết mới có thể sinh trưởng một lần nữa.
Paimon:
Cuối cùng cũng yên lặng trở lại rồi.
Mihir:
Tranh thủ khi chưa có ô uế tràn ra, hãy mau tiến hành Nghi Thức Chinvat nào.
Mihir:
Sau đó công việc của bọn ta xem như xong rồi.
Rashnu:
Sau đó... sẽ không bị làm phiền nữa và có thể yên tâm ngủ rồi...
Mihir:
Mau qua đây, Sorush.
Rashnu:
Sorush... đừng chậm trễ nữa.
Mihir:
Phải là cả ba chúng ta mới được.
Mihir:
Được rồi, con đường xuyên qua vực thẳm đã mở ra rồi, nhiệm vụ của bọn ta xem như đã xong.
Paimon:
Hả, hoàn thành đơn giản vậy sao? Cứ nói là nghi thức gì đấy, tôi còn tưởng phải đọc một đống thần chú khó hiểu mới được chứ.
Mihir:
Hừm, con người mới cần làm mấy việc như vậy, dù sao nếu chỉ dựa vào sức mình thì họ còn chẳng thể điều khiển được nguyên tố cơ mà.
Mihir:
Pari thì khác, dù sao cũng có chung nguồn gốc với sức mạnh Khvarena, cũng giống như việc hai người đi đường cũng đâu cần niệm thần chú đúng không nào.
Mihir:
À... Cô thì bay chứ không đi.
Paimon:
Quả nhiên toàn mấy cái lý luận kỳ lạ.
Mihir:
Được rồi, không nói mấy chuyện ngoài lề nữa, những việc tiếp theo giao lại cho mọi người nhé.
Mihir:
"Khvarena vĩnh hằng sẽ dẫn lối cho chúng ta tiến bước."
Zurvan:
Vậy thì mọi người hãy đi dập tắt Thiên Tượng Apaosha đó nhé. Đợi khi mọi người vào trong Harvisptokhm thì sẽ biết được chuyện ngày trước thôi.
Zurvan:
Đợi khi Amrita từ trên trời đổ xuống thì khi đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Mihir:
Dù là ta hay Sorush thì mỗi Pari đều có chức trách cần hoàn thành.
Mihir:
Nhưng hai người thì khác, hai người tự nguyện giúp đỡ, vì vậy nên cám ơn nhé.
Rashnu:
Mệt quá... muốn... muốn về ngủ quá. Khò...