arrow_back Genshin Impact Quests

Kẻ Địch Cuộn Trào Như Nước Sôi...


Điềm Báo Đến Như Kẻ Trộm...
Yuften hình như có một lô hàng bị kẻ lạ mặt cướp đi, phải nhanh chóng đoạt về mới được.
Yuften:
A, "Chủ Nhân Trấn Linh", bạn, bạn, bạn đến rồi.
Yuften:
Tôi đang có một chuyện muốn nhờ, một... một chuyện... gấp lắm.
Paimon:
Ừm, anh cứ từ từ nói, chúng tôi sẽ giúp mà!
Yuften:
Là một lô, một lô, một lô hàng của tôi... bị mất rồi.
Paimon:
Mất cả ba lô hàng luôn hả!
Yuften:
Không, là một, một, một lô... hàng hóa.
Yuften:
"Kiến Thức Màu Mỡ" được vận chuyển từ bên ngoài vào. Đã rất, rất lâu rồi, nhưng chưa, chưa đến...
Yuften:
Có thể là những kẻ, những kẻ phương bắc đó đã nhúng tay... Bởi vì chủ mẫu Babel luôn nhắm vào chúng, truy, truy lùng phản đồ gì đó...
Yuften:
Từ khi... từ khi Aderfi và Azariq không còn nữa... Chúng cũng bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn.
Yuften:
Được, được rồi, không nói, không nói những chuyện khác nữa. Thương đội vận chuyển "Kiến Thức Màu Mỡ" được lính gác phát hiện lần cuối ở, ở khu vực này...
Yuften:
Hy vọng bạn có thể giúp tôi tìm, tìm, tìm thấy hàng hóa, hoặc chí ít, chí ít, chí ít... nói cho tôi biết manh mối của thương đội để lại.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, tôi sẽ giúp.
Paimon:
Thương đội biến mất sao? Nghe như bị kẻ xấu nào đó đánh cướp rồi...
Yuften:
Vô cùng, vô cùng, vô cùng cảm tạ, số thịt này xin bạn hãy nhận lấy.
Paimon:
Anh khách sáo quá!
Yuften:
Sao rồi, có, có, có tiến triển gì không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi vẫn đang điều tra.
Yuften:
Xin, xin, xin hãy nhanh chóng điều tra nhé, tôi cầu xin đó.
Jeht:
Traveler! Xin chào!
Jeht:
Cám ơn cậu đã cùng tôi đi thám hiểm, về chuyện của cha mẹ tôi... xin cám ơn cậu.
Nhà Lữ Hành:
Đừng khách sáo như vậy.
Jeht:
Hihi, nếu không phải chủ mẫu Babel còn ủy thác nhiệm vụ khác, thì tôi sẽ cùng cậu đi một chuyến vào sa mạc để thám hiểm rồi.
Jeht:
Tôi còn biết rất nhiều nơi thú vị, đợi khi nào có thời gian tôi sẽ dắt các bạn đi cùng!
Jeht:
Nhưng e rằng bây giờ không tiện lắm, những kẻ phản bội cấu kết với người phương bắc đang lăm le lãnh địa của chúng tôi, tôi còn phải theo dõi động tĩnh của chúng mới được.
Yuften:
Sự việc lần này rất, rất là gấp. Xin, xin, xin hãy báo cáo với chủ mẫu.
Chiếc Bình Hỏng:
(Một cái bình rỗng đã hư hỏng, chưa bị chìm hoàn toàn xuống cát. Xem ra nó mới bị vứt cách đây không lâu.)
Paimon:
Nhìn nè! Cái bình này chưa bị cát chôn vùi nè!
Paimon:
Xem ra không hay rồi... Nói không chừng trên đường họ còn rơi rớt nhiều thứ khác nữa, chúng ta đi tiếp xem sao?
Rương Gỗ Vỡ:
(Chiếc rương gỗ trống không, bị ai đó vứt đại ở đây.)
Paimon:
Hừm, cái rương này chắc là của thương đội nhỉ, trên đó còn có ký hiệu của bộ tộc kìa!
Nhà Lữ Hành:
Địa hình ở đây rất thích hợp để phục kích.
Paimon:
Nói đúng đó... Vị trí này, nhìn là biết rất nguy hiểm rồi!
Nhà Lữ Hành:
Ngay cả kiện hàng lớn mà cũng bị cướp sạch sẽ...
Paimon:
Chúng lấy đi vật tư, nhưng bỏ lại rương trống... Ừm, chắc là chúng đông người lắm, với lại cũng thiếu công cụ vận chuyển rương gỗ.
Nhà Lữ Hành:
Hay đây là mưu kế của chúng...
Paimon:
Ơ...? Mưu kế?
Paimon:
Chẳng lẽ những cái rương rỗng này là do chúng cố tình để lại... để dụ người khác cắn câu sao?
Nhà Lữ Hành:
Để dụ chúng ta cắn câu.
Paimon:
Ôi quao... Tôi nổi hết da gà rồi nè! Vậy chúng ta có tiếp tục đi tiếp để điều tra không...
Paimon:
Không, ai nói tôi sợ chứ! Hứ... Hơn nữa Traveler cũng đâu thể rời xa tôi được!
Tấm Thảm Rách Rưới:
(Một tấm thảm, trên đó có thêu ký hiệu của bộ tộc Tanit, có vài dấu tích có vẻ không lành...)
Nhà Lữ Hành:
Tấm thảm này... kỳ lạ quá...
Paimon:
Ơ... Tấm thảm quý giá, sao lại bị vứt ở đây?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ vì đã xảy ra xung đột...
Paimon:
Ừm... Có lý... Nếu là vậy thì có thể hiểu được rồi.
Paimon:
Thương đội và kẻ cướp đã đánh nhau ở đây, một số hàng hóa bị hỏng trong quá trình chiến đấu, còn một số vật tư hoàn chỉnh chưa kịp sắp xếp lại cũng bị vứt đi...
Nhà Lữ Hành:
Paimon suy đoán rất có lý.
Paimon:
Hihi! Thì tôi là Paimon mà!
Paimon:
Thế là, thương đội và kẻ cướp đã vừa đánh, vừa chạy! Vừa đánh, vừa chạy! Vừa đánh, vừa chạy... Cho nên trên đường mới có rương và bình rơi rớt!
Paimon:
Ừm, vậy là có thể hiểu rồi!
Nhà Lữ Hành:
Sai bét rồi!
Paimon:
Ơ...!
Paimon:
Vậy sao...
Nhà Lữ Hành:
Vì dọc đường không có dấu vết đánh nhau.
Paimon:
Thế hả... Hì hì, thì suy đoán của tôi cũng chỉ lệch có xíu thôi mà!
Paimon:
Ưm... Nhưng sao tôi cứ thấy có chỗ nào đó không đúng nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Chỗ nào chứ?
Paimon:
Cái đó... bạn không thấy những manh mối này quá rõ ràng sao? Giống như là được cố ý sắp đặt để dụ chúng ta vậy...
Nhà Lữ Hành:
Ừm... Paimon đa nghi quá chăng.
Paimon:
Ấy! Nhìn kìa, xe hàng không phải ở ngay bên đó sao!
Paimon:
Hầu như đã không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa... Nhưng trên đó có ký hiệu của bộ tộc Tanit... hơi mờ mờ...
Paimon:
Được rồi, chúng ta có thể kết luận được rồi!
Paimon:
Nhìn đây, rõ ràng là đội xe đã bị phục kích, vật tư đã bị cướp đi. Chúng ta có thể quay về báo cáo cho Yuften rồi!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, chúng ta về thôi.
???:
Thật ngại quá, hai vị khách xin hãy dừng bước.
Paimon:
Ơ... Mấy người là ai vậy?
???:
Chúng tôi là bạn của Jeht, các vị vất vả rồi.
Paimon:
Vậy sao, bạn của Jeht cũng chính là bạn của chúng tôi! Vừa đúng lúc chúng tôi cũng đã xong việc, có thể cùng nhau quay về rồi!
???:
Haha, đừng vội, xin đừng vội quay về.
Nhà Lữ Hành:
Chờ đã, Paimon... Họ có gì đó không ổn.
???:
Jeht nói hy vọng các vị có thể ở lại trong sa mạc một thời gian... Cô ấy ủy thác chúng tôi ở lại đây để "chiêu đãi" các vị.
???:
Hy vọng các vị đừng phụ ý tốt của cô ấy.
Paimon:
Ối...? Traveler...
Nhà Lữ Hành:
Nấp vào đi, Paimon.
Paimon:
Được, được thôi!
Paimon:
Hừm... Không có thứ gì còn nguyên vẹn... Tức chết đi được! Đám Hilichurl này thật biết cách phá hoại mà!
Paimon:
Hả...? Không phải sao... Nhưng Hilichurl đã cắm trại ở đây mà?
Paimon:
Ừm nhỉ! Không có mảnh vỡ của xe hàng nào... Mà doanh trại của Hilichurl cũng không có dùng mảnh vụn nào để xây dựng... kỳ lạ thật.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước xem sao.
Paimon:
Ừm... Nếu không phải Hilichurl thì là ai cơ chứ...
Paimon:
Ôi... Nguy hiểm quá! May mà chúng ta lợi hại, vài ba chiêu là... là đã giải quyết hết bọn chúng rồi!
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn đã "chiêu đãi".
Paimon:
Sao kẻ xấu nào cũng thích đụng vào chúng ta vậy! Bộ nhìn chúng ta dễ ăn hiếp lắm hay sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tự xưng là do Jeht sai bảo...
Paimon:
...
Paimon:
Traveler tin lời chúng nói sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi không tin Jeht có lý do gì để làm chuyện này.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng nhất định là cô ấy đã bị cuốn vào một âm mưu to lớn nào đó rồi...
Paimon:
Ừm... Tôi cũng tin là Jeht không làm chuyện này... Nhưng mà, giờ chúng ta phải làm sao đây?
Paimon:
Kẻ tập kích chúng ta quen biết Jeht, cũng có nghĩa là trong tộc Tanit nhất định có người của chúng...
Paimon:
Như vậy thì, chúng ta quay về bộ lạc rất có thể sẽ bị chúng theo dõi, chúng nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.
Paimon:
Còn Jeht... Tôi cũng không muốn nghi ngờ cô ấy, nhưng mà... nếu người muốn hãm hại chúng ta ở ngay trong bộ tộc Tanit, vậy thôi thì chúng ta chạy là thượng sách nhé...?
Nhà Lữ Hành:
Nếu chúng ta bỏ đi, Jeht có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Paimon:
Ừm, cũng đúng... Chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy không lo.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta quay về trước, nhưng đừng nhắc đến Jeht.
Paimon:
Ơ...? Nhưng mà...
Paimon:
Hừm... Tôi không sợ đâu! Nếu bạn đã quyết định rồi thì cứ thế đi!
Yuften:
Các, các, các bạn quay về rồi ư?
Paimon:
Thế nào, rất kỳ lạ khi thấy chúng tôi có thể trở về sao?
Yuften:
Không, không, không có, rất vui vì các bạn có thể trở về, "Chủ, Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý.
Yuften:
Đúng, đúng rồi, về, về, về, về chuyện của thương đội... Các bạn điều tra thế nào rồi?
Nhà Lữ Hành:
Thương đội đã bị cướp, hàng hóa đã bị vét sạch.
Yuften:
Đáng ghét! Đáng ghét! Lại là đám phản bội gây ra! Nhất, nhất định, nhất định là vậy!
Paimon:
Kẻ phản bội...?
Yuften:
Kẻ phản, phản, phản bội, cấu kết với người phương bắc!
Yuften:
Ngoài, ngoài chuyện này, các, các, các bạn còn phát hiện ra gì không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi bị Eremite tập kích.
Paimon:
Ừm, chúng tôi vừa điều tra xong chuyện thương đội, thì đột nhiên xuất hiện đám người Eremite tập kích! Chúng còn nói là...
Nhà Lữ Hành:
Chúng còn nói là chúng quen bọn tôi.
Paimon:
Đúng vậy...!
Yuften:
...
Yuften:
Quả, quả, quả nhiên là vậy... Chúng cũng đã nhắm vào bạn.
Yuften:
Đây là thù, thù, thù lao của bạn. Xin hãy nhanh chóng nói chuyện này cho chủ mẫu Babel. Không, không, không thể chậm trễ!
Nhà Lữ Hành:
Được.
Yuften:
Tạm, tạm biệt. "Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý.
Babel:
Cậu đến rồi sao, "Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý, xin hỏi có việc gì gấp không?
Nhà Lữ Hành:
Thương đội của Yuften bị "kẻ phản bội" cướp sạch rồi.
Babel:
Vậy sao... Chuyện này không lạ chút nào, vì người phương bắc đến từ vương quốc tuyết vẫn luôn dòm ngó lãnh địa của chúng tôi, có rất nhiều phản đồ đã nghe lời dụ dỗ của chúng mà quay sang đối đầu với chúng tôi.
Babel:
Có một số người vẫn luôn làm loạn, những chuyện cướp bóc lặt vặt cứ xảy ra thường xuyên, từ mấy tháng trước đã vậy rồi...
Babel:
Ôi... Xin lỗi, ta không cố ý ngắt lời cậu, mời nói tiếp.
Nhà Lữ Hành:
Những "kẻ phản bội" đó cũng nhắm vào chúng tôi.
Paimon:
Ừm, khi chúng tôi vừa điều tra xong chuyện thương đội, thì mấy tên Eremite xấu xa đột nhiên xuất hiện, tấn công chúng tôi!
Babel:
Như vậy sao... Đáng ghét thật.
Babel:
Xem ra... Cái lũ này mất đi Aderfi và Azariq mà vẫn dám nhe răng hung dọa chúng tôi.
Babel:
Như vậy đi, mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây, còn công tác bảo vệ an toàn sẽ do ta đảm nhiệm.
Babel:
Jeht vẫn đang làm nhiệm vụ ở ngoài bộ lạc, đợi đến khi con bé quay trở lại, ta sẽ nhờ nó điều tra sự việc lần này cùng với cậu.
Babel:
Còn bây giờ ta sẽ phụ trách truy tìm hung thủ đã tấn công mọi người... Xin hãy yên tâm.
Paimon:
À... Còn một điều nữa! Dường như mấy tên ngáng đường quen biết chúng tôi! Họ chắc là người của bộ lạc!
Babel:
Cũng có khả năng này... Nhưng không sao, mọi người nhận được đặc quyền bảo hộ dành cho khách của bộ lạc... Chỉ cần ở lại đây là sẽ không ai có thể làm hại các vị đâu.
Babel:
Tại Tanit, nếu có kẻ gây chuyện với hai vị thì cho dù là ai đi chăng nữa, thì ta - với thân phận là chủ mẫu sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng.
Babel:
Cậu hãy nghỉ ngơi đi, chuyện tên phản đồ hãy để ta lo.
Babel:
Hơn nữa, ta sẽ để ý đến Jeht, đợi con bé quay về là thông báo ngay với mọi người.
Paimon:
Ừm, cảm ơn chủ mẫu Babel rất nhiều!
Babel:
Không cần khách sáo.
Babel:
Xin chào, "Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý!
Babel:
Về việc hai vị bị tấn công đợt trước, ta vẫn đang điều tra. Xin hãy yên tâm.
Babel:
Ta đảm bảo sự an toàn của hai vị tại bộ lạc Tanit. Nếu muốn vào khu vực sa mạc... xin hãy cẩn thận.
Babel:
Cho phép ta thay mặt bộ tộc Tanit gửi lời cảm ơn đến các vị và Jeht...
Babel:
"Ốc Đảo Vĩnh Hằng" không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với lũ trẻ, mà còn là vị trí trung tâm trong tín ngưỡng bộ tộc Tanit.
Babel:
Sở hữu nó tương đương với việc có được vương vị của nữ vương ốc đảo "Nabu Malikata"... Đối với con cháu của người, quyền thừa kế này có ý nghĩa rất lớn.
Nhà Lữ Hành:
Tôi không hiểu... Nó có giá trị gì chứ?
Babel:
Haha, không có giá trị gì...
Babel:
...Một giá trị không thể đong đếm được.

Vì Cô Ấy Phạm Tội Tày Trời...
Có lúc, vũ lực lại chính là cách tốt nhất để giải quyết tất cả âm mưu quỷ kế... Thứ gì không gỡ được, thì cứ xé toạc ra là được.
Điều tra:
(Dấu chân hỗn loạn, có sâu có nông, thậm chí còn có dấu vết té ngã trong cát... Cho thấy cách đây không lâu có người đã hoảng hốt bỏ chạy thục mạng, nên mới để lại những dấu chân này.)
Paimon:
Wa... dấu chân loạn xạ cả lên... Xem ra... rất đáng sợ... Chúng ta mau đi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm, ở đây không có thứ gì đáng sợ đâu.
Paimon:
Chính vì vậy mới đáng sợ đó...
Babel:
Khụ khụ... hãy nhìn xem... Tanit... Tanit đã bị một kẻ phản đồ... bị một kẻ phản đồ...
Babel:
Bộ tộc... của ta... Bộ tộc của ta... "Ốc Đảo Vĩnh Hằng"... của ta...
Jeht:
Hãy nói lời tạm biệt đi, bà vẫn còn thời gian để nói lời trăng trối.
Babel:
Tại sao... Ta đã từng... yêu thương ngươi như thế... Tại sao... ngươi lại phản bội ta... phản bội... Tanit...
Jeht:
Tại sao à? Bà là người xấu, tôi là người tốt, tôi không cần thiết phải nói đạo lý với bà.
Babel:
...
Jeht:
Haiz... được rồi, được rồi. Babel, để tôi nói với bà...
Jeht:
Traveler, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi.
Nhà Lữ Hành:
...
Jeht:
Bà muốn hại cậu ấy, tôi đã từ chối, sau đó bà muốn tiêu diệt luôn cả tôi.
Jeht:
À không, càng đê tiện hơn nữa... Bà muốn tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tương tàn với cậu ấy!
Jeht:
Mãi cho đến lúc này, tôi mới nhận ra, bà không phải "sứ giả nữ thần" gì cả, bà không xứng được Nữ Vương Ốc Đảo xem trọng...
Jeht:
Bà chỉ là một con cầm thú mà thôi.
Babel:
Là ngươi... quá ngu ngốc... Khụ... một người ngoài... chỉ vì... một người ngoài!
Babel:
Ta... ta, bọn ta mới là gia đình của ngươi! Ngươi đã hủy hoại mọi thứ, ngươi đã hủy hoại... niềm hy vọng của Tanit... và niềm hy vọng... của tất cả con dân lưu lạc trên vùng cát nóng dát vàng này... Khụ khụ...
Jeht:
Bớt tự đại đi, tôi chẳng qua chỉ lật đổ một cồn cát nho nhỏ mà thôi.
Jeht:
Ngược lại là bà, tôi hỏi bà! Có người mẹ nào lại ép con gái của mình mưu hại bạn bè chứ! Trả lời tôi đi!
Babel:
...
Jeht:
Bà muốn hại tôi, bà không xứng là người nhà của tôi. Hãy dẹp cái giấc mộng tiên tri gì đó của bà đi, trong tương lai nhất định sẽ có người thay bà thực hiện... ít ra là sẽ dùng cách thức sạch sẽ nào đó.
Babel:
Haha... haha... Nhưng mà... ta đã phái người thông báo đến các bộ tộc sa mạc rồi... chuyện ngươi là kẻ phản bội...
Babel:
Rất nhanh thôi, họ sẽ đều biết... ngươi... là một kẻ phản bội làm ô uế danh tiếng của thị tộc... Haha... sa mạc rộng lớn... rất nhanh thôi...
Babel:
Rất nhanh thôi, sẽ không còn ai tiếp nhận ngươi cả... Ngươi sẽ không còn chỗ dừng chân an toàn nào cả...
Jeht:
...Hồi nào?
Babel:
Haha...! Haha... chính là... trước khi các ngươi quay về...
Nhà Lữ Hành:
Vậy ra... từ đầu cô ta đã không muốn để chúng ta sống.
Jeht:
Chờ đã, lúc nãy... những lời bà nói rằng cho tôi hối cải... đều là giả dối sao?
Babel:
Ta tưởng... ngươi sẽ mềm lòng... vậy thì sẽ dễ đối phó hơn...
Jeht:
...
Jeht:
Bà làm tôi cảm thấy ghê tởm quá, tất cả các người.
Điều tra:
(Chiếc rương đã bị ngoại lực đập vỡ, từng dấu tích cho thấy bên trong đó từng chứa sinh vật sống nào đó... Nhưng bất luận đó là gì thì bây giờ chúng đều đã tự do rồi.)
Paimon:
Ôi... cái mùi này... thật đáng sợ.
Paimon:
Khụ, khụ...! Chúng ta đừng ở đây nữa, phía trước còn có hài cốt khác, nói không chừng có thể dẫn chúng ta tìm thấy chỗ của Jeht!
Jeht:
Phù... phù... Khụ khụ...
Paimon:
Đúng vậy, là Jeht! Hình như cô ấy bị thương rồi!
Jeht:
Bleda... Gwaffah... Izder... Meddur... Teyya...
Jeht:
Uzad... Tafreh...
Paimon:
Đó là... tên người sao...?
Jeht:
...?
Jeht:
Traveler... cậu đến rồi à.
Jeht:
Xin lỗi, tôi hơi bị mất tỉnh táo... nên bị họ bắt được, thật xin lỗi.
Paimon:
Chuyện đó để qua một bên trước đi, cô bị thương rồi sao? Có nghiêm trọng không?
Jeht:
Qua đây đi, hai người. Tôi có chuyện muốn nói.
Jeht:
Hãy nói với tôi, cậu vẫn còn nhớ tên của mẹ chứ. Rồi dùng kiếm của cậu để chứng minh.
Paimon:
Cô... cô đang nói cái gì vậy...?
Jeht:
Nói với tôi, hai người không phải là kẻ phản bội đáng khinh bỉ, rồi chứng minh đi!
Jeht:
Tôi rất bình tĩnh, kiếm của cậu đâu!
Điều tra:
(Tấm vải có chất vải khá bền bỉ, có thể từng là lá cờ hoặc lều trại của Fatui. Đã bị xé rách, không thể nhìn ra được hình dạng nữa.)
Paimon:
Giống như một trận bão đã quét qua vậy...
Jeht:
Phù... phù... Khụ khụ...
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ.
Jeht:
...
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ không động thủ đâu, tôi cần cô phải tin tôi.
Jeht:
Sao cũng được, trước đó là Azariq, sau đó lại là cậu... haiz...
Nhà Lữ Hành:
Cô hãy bình tĩnh lại, chúng ta đều bị lừa rồi.
Paimon:
Đúng đó! Cô nói chủ mẫu của cô bảo cô theo dõi chúng tôi, vì chúng tôi đã làm phản... Nhưng cô ấy cũng giao cho chúng tôi nhiệm vụ tương tự, bảo chúng tôi theo dõi cô!
Paimon:
Chúng tôi tin rằng cô chắc chắn sẽ không phản bội, cho nên muốn tìm cô để bàn luận xem chuyện này rốt cuộc là thế nào...
Jeht:
...
Jeht:
Tôi không có phản bội, tôi cũng không có lý do để từ bỏ bộ tộc.
Jeht:
Chủ mẫu Babel có nhân chứng, Yuften đã tận mắt chứng kiến các người giao dịch với người phương bắc, Masseira cũng đã thấy các người hoạt động ở gần doanh trại của người phương bắc.
Paimon:
Sao lại thế được! Babel cũng nói với chúng tôi... Cô ta có nhân chứng chứng minh cô đã phản bội!
Jeht:
...
Jeht:
Cho nên, chuyện các người phản bội, rốt cuộc là thế nào?
Paimon:
Ưm... Chúng tôi cũng đâu có biết... Cô hãy nghe chúng tôi nói đã!
Nhà Lữ Hành:
Giả sử Babel quyết tâm ly gián chúng ta...
Nhà Lữ Hành:
Họ đứng về phía chúng ta hay là về phía chủ mẫu?
Jeht:
...
Paimon:
Đúng đó, Jeht! Cô tin tưởng chúng tôi hơn, hay là tin hai người bọn họ chứ!
Jeht:
Paimon, im lặng nào. Chuyện này có nhiều điểm không ổn...
Paimon:
Phù... Cuối cùng cô cũng chịu thu đao lại rồi, đừng có lấy ra nữa nhé! Nhìn đáng sợ lắm...
???:
Đừng nói sớm như vậy, nhóc à... Thanh đao của cô ta, vẫn còn dùng được.
Jeht:
Nayram, Rezki! Sao hai người lại đến đây? Ở đây chỉ cần một mình tôi là có thể giải quyết được, hai người không cần đến giúp đâu.
Nayram:
Ừm, tôi có thể nhìn ra. Cô làm tốt lắm, Jeht... Nhưng mà hai người, thì cần phải chúng tôi ra tay mới giải quyết được.
Rezki:
...Và còn một tinh linh nhỏ nữa.
Nayram:
Ồ, tôi thích con tinh linh nhỏ đó, giữ lại đi.
Paimon:
Ơ?!
Rezki:
...
Rezki:
...Được thôi.
Jeht:
Chờ đã, hai người... hai người cũng đã phản bội Tanit sao...?
Nayram:
Không, hoàn toàn ngược lại, chúng tôi đến để xử lý kẻ phản đồ.
Jeht:
...
Jeht:
Tôi hiểu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Những người này là ai?
Jeht:
Không quan trọng, họ từng là những người rất tốt.
Jeht:
Nayram, Rezki... Tôi rất vui vì có thể trở thành người nhà của hai người, xin hãy tha lỗi cho tôi.
Rezki:
Ừm, chúng ta bắt đầu thôi.
Jeht:
...
Jeht:
Họ là do chủ mẫu Babel phái đến... Các bạn có suy nghĩ gì không?
Nhà Lữ Hành:
Hãy xem những thứ này...
Jeht:
...
Jeht:
Cũng có nghĩa là... từ ban đầu chủ mẫu đã giăng ra cái bẫy này, chỉ đợi chúng ta bước vào trong.
Jeht:
Chờ đã... Tại sao... không cho tôi xem những thứ này sớm hơn?
Paimon:
Nhưng mà lúc đó cô cứ thấy chúng tôi là đòi đánh, không thèm nghe gì cả mà...
Jeht:
Ối... Haiz, xin lỗi nhé, các bạn không sao là tốt rồi...
Jeht:
Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải về tìm bà ta hỏi cho ra lẽ mới được.
Jeht:
Ối... đau quá...
Nhà Lữ Hành:
Nghỉ ngơi một lúc cũng còn kịp mà.
Paimon:
Ừm, đúng đó... Không cần phải gấp gáp quá, dù sao bây giờ chúng ta cũng có thể quay về bất cứ lúc nào, nhưng còn Babel thì phải chờ chúng ta mới được.
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói đúng lắm, bây giờ chúng ta mới là bên chủ động.
Jeht:
Ừm, cậu nói đúng... Xin lỗi, trước đây đã không tin tưởng cậu...
Paimon:
Được rồi, Jeht, cô bị thương ở đâu? Để chúng tôi băng bó vết thương lại cho cô nhé!
Jeht:
Bị thương ở đâu à? Ôi... bị ở khắp nơi. Nhưng không sao đâu... Tôi vẫn chịu được mà.
Nhà Lữ Hành:
Đừng bướng bỉnh, để chúng tôi xem nào.
Jeht:
Haiz... Được thôi, xin lỗi...
Thế là, các bạn quyết định ở lại đây nghỉ ngơi một lát, nhóm một lửa trại đơn giản...
Bạn đã băng bó vết thương cho Jeht, rồi nghỉ ngơi trong chốc lát dưới ánh lửa bập bùng. Tuy không nói lời nào, nhưng các bạn đã ngầm hiểu ý nhau và quyết định cho hành động ở bước tiếp theo.
Jeht:
...Chúng ta đi thôi, đi tìm Babel. Bắt bà ta giải thích rõ mọi chuyện.
Babel:
Là con à, Jeht. Con... con đã về rồi.
Jeht:
Vâng, chúng tôi đã sống sót trở về. Thật xin lỗi.
Babel:
Con có thể sống sót trở về là tốt rồi... Bây giờ con cần được nghỉ ngơi, đến đây, để ta chiêu đãi mọi người.
Jeht:
Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi cần lời giải thích.
Jeht:
Tại sao lại gạt tôi bước vào tròng của người phương bắc? Tại sao lại phái người trong tộc truy sát tôi? Tại sao phải ép tôi vào đường cùng?
Babel:
...
Babel:
Bình tĩnh nào, hãy nghe ta nói, Jeht...
Babel:
Con có nhớ ta đã từng nói gì với con không? "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" là niềm hy vọng của Tanit, nó sẽ làm hưng thịnh vùng đất của chúng ta... Con cũng vì điều này mà trung thành với ta, không phải sao?
Babel:
Giờ đây, cánh cổng của "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" đã mở ra với Tanit, chúng ta phải đảm bảo nó không bị ai khác biết đến...
Babel:
Chúng ta phải đảm bảo, bộ tộc Tanit là con dân được nữ vương ốc đảo xem trọng nhất... Chỉ có như thế, mới có thể hiệu triệu các tộc dân khác đang lưu lạc trong sa mạc, cùng tụ tập xung quanh ốc đảo.
Babel:
Đến lúc đó... Con hãy nghĩ xem, chúng ta sẽ dựa vào tín ngưỡng để quy tụ nguồn nhân lực và tài nguyên đang rải rác trong sa mạc...
Babel:
Dựa vào đôi tay của chúng ta, dựa vào sự chỉ dẫn của "Nữ Vương Ốc Đảo", chúng ta sẽ xây dựng lại vương quốc ốc đảo trên sa mạc này, thoát khỏi số mệnh phải cúi đầu trước người trong thành.
Babel:
Chúng ta có thể xây dựng cung điện của chính mình, phát triển học vấn của mình, thậm chí còn có thể ngồi ngang hàng với vị thần trong cung cấm kia!
Babel:
Chúng ta đã từng nói về những điều này, chẳng lẽ con đều xem như gió thoảng qua tai hay sao?
Jeht:
Tôi từng nói rồi, đó là chuyện không thể nào! Nữ vương ốc đảo đã mất từ lâu! Cô ấy hoàn toàn không có ở trong ốc đảo! Chúng ta không thể nào hồi sinh cô ấy!
Babel:
...
Babel:
Thật hỗn xược, con là đứa con gái mà ta yêu thương nhất. Sao con có thể nói ra những lời này!
Babel:
Cô ấy "sống" hay "đã chết", cô ấy có thể "hồi sinh" hay không, hoặc làm thế nào để "hồi sinh"... Chỉ cần "Ốc Đảo Vĩnh Hằng" do ta khống chế, thì đều sẽ do ta quyết định.
Babel:
Ta sẽ trở thành sứ giả duy nhất của nữ thần, luật lệ của Tanit sẽ trở thành luật lệ của thần, sự phồn vinh của Tanit sẽ trở thành điều tất nhiên dưới ý chỉ của thần.
Babel:
Nhưng trước đó... Jeht, hối hận vẫn còn kịp đó. Con vẫn sẽ là đứa con gái mà ta yêu thương nhất... Ta không muốn con cứ mê muội như vậy.
Jeht:
Tôi... tôi không hiểu, bà đang muốn nói điều gì?
Babel:
Ý của ta rất rõ ràng: Ý chỉ duy nhất của thần, không cho phép có người kháng nghị. Đã tận mắt nhìn thấy chân tướng của ốc đảo nhưng chưa bị đâm mù hai mắt, thì chỉ có con và người bạn từ bên ngoài đến của con mà thôi.
Babel:
Hơn nữa, cậu ta vẫn còn là "Chủ Nhân Trấn Linh", dù cho Trấn Linh đã không còn nói gì nữa... Chỉ cần loại trừ cậu ta, thì sẽ có thể đoạt lấy quyền điều khiển Trấn Linh.
Babel:
Ta mới là người biết tôn trọng trí tuệ cổ đại và khả năng xây dựng lại ốc đảo của cô ấy, chúng ta mới là chủ nhân xứng đáng hơn.
Paimon:
Này, ý cô là gì chứ!
Babel:
Lần trước khi nói chuyện với nhau, con đã né tránh vấn đề này... Ta có thể hiểu được.
Babel:
Nhưng hôm nay, con nhất định phải đưa ra lựa chọn. Tanit, gia đình của con, hay là người ngoài này, người bạn của con.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây các người đã từng thảo luận xem làm sao để xử lý tôi sao?
Jeht:
Đúng vậy... Nhưng tôi đã không đồng ý. Dù sao thì cậu cũng là bạn của tôi.
Babel:
Thật xin lỗi, con à. Nhưng hy sinh là điều cần thiết... Hãy tin ta, chúng ta sẽ không để cho dòng máu cao quý của cậu ấy phải chảy một cách uổng phí đâu.
Babel:
Còn con, Jeht, sẽ trở thành người kế nghiệp của ta, sau này sẽ trở thành chủ mẫu mới của bộ tộc Tanit, sứ giả nữ thần của Nabu Malikata.
Babel:
Hãy suy nghĩ thật kỹ đi, tương lai của chúng ta đều nằm trong tay con, con gái của ta. Nếu con mở lời khẩn cầu, ta sẽ cho con cơ hội, cho con thời gian.
Jeht:
Không cần đâu, ý tôi đã quyết rồi.
Paimon:
Ơ, hay là nghĩ kỹ chút đi... nếu không sẽ đáng sợ lắm đó!
Jeht:
Babel, từ trước tới nay tôi luôn cảm ơn sự chăm sóc của bà... cho dù tôi hiểu rằng, mình xuất thân từ dòng máu của kẻ phản đồ và người ngoài.
Jeht:
Đối với sự sắp xếp của bà, tôi được... yêu thương đến phát sợ.
Jeht:
...Chuyện mà tôi đã làm cho bà trước đây, đi bịt miệng thay cho bà, những trưởng lão mất tích...
Jeht:
Trưởng lão Bleda, ông ấy thích cá sấu, chắc bà còn nhớ. Ông ấy xem bà như con gái, và cũng hết mực yêu thương tôi... Cho nên tôi mới có thể dùng dao găm tẩm độc để đâm vào ngực ông ấy.
Babel:
...
Jeht:
Trưởng lão Gwaffah, cái gai trong mắt của bà, ông ấy chắc cũng xem bà như thế. Thật đáng tiếc, tôi chỉ có thể dùng xương hàm của thú thồ hàng đập xuống, đập xuống...
Jeht:
Đó là lần đầu tiên tôi sợ đến phát khóc, bị chính mình dọa đến phát khóc. Là bà đã giúp tôi lau nước mắt... Tôi vẫn còn nhớ.
Paimon:
Chờ đã... cô nói...?! Ối... sao lại như thế...
Babel:
Khoan đã... Nhắc chuyện này làm gì... Trước mặt họ thì nhắc chuyện này lại làm gì!
Jeht:
À, trưởng lão Teyya. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, lại là thủ lĩnh của đội thợ săn, có sức cạnh tranh hơn bà.
Jeht:
Cô ấy tưởng rằng tôi thích cô ấy, nhưng tôi chỉ làm việc cho bà, vì tôi tin rằng bà mới thực sự là người nhà của tôi, tôi tin bà có thể một lần nữa lau nước mắt cho tôi, cho tôi cảm giác của một gia đình.
Jeht:
Tôi đã khiến cô ấy biến mất trong sa mạc...
Babel:
Đừng nói những thứ vô ích đó! Rốt cuộc ngươi muốn nói gì!
Jeht:
"Sứ giả nữ thần duy nhất", "mẹ" của tôi, không nên có bí mật nào bị che giấu, đúng không?
Jeht:
Nếu bà vẫn muốn nghe, thì tôi sẽ kể lại từng chuyện từng chuyện cho bà nghe, kể cho từng người trong tộc Tanit nghe.
Jeht:
Tất cả mọi thứ tôi làm cho bà, tất cả những thứ mà tôi đã làm cho "mẹ", làm cho "cái nhà" này.
Jeht:
Nhưng tôi đã làm đủ rồi, đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ, tôi không muốn phản bội Traveler.
Babel:
Ngươi điên rồi... Dám vu khống chủ mẫu của bộ tộc! Ngươi đã quên mất tên của mẹ mình! Câm miệng đi, bây giờ câm miệng vẫn còn kịp!
Jeht:
Mẹ tôi tên là Ufairah, Ufairah Hindi. Bà ấy là một người chính trực.
Babel:
...
Babel:
À, ta hiểu rồi. Con gái của kẻ phản bội, cuối cùng vẫn là một con chó tạp chủng không thể nào dạy dỗ được... cũng y như cha của nó.
Babel:
Jebrael và người phụ nữ bên ngoài đó đã phải trả giá cho sự bướng bỉnh của mình, con gái của chúng cũng cứng đầu như vậy, không biết tốt xấu... Ta nên sớm biết được điều này mới phải!
Jeht:
Ufairah Hindi, là tên của bà ấy... cũng là họ của tôi.
Babel:
Tên phản bội... lời nói của ta đều đã lãng phí hết rồi! Sa mạc sẽ ghi nhớ ngươi, đồ phản bội!
Babel:
Đủ rồi, tộc nhân của ta. Các người biết phải làm thế nào rồi đấy.
Babel:
Cô ta làm ta rất tức giận... và cả đau buồn.
Paimon:
Ễ...! Chờ đã, mọi người đừng tức giận mà! Cô vừa nói là xem Jeht như con gái của mình có đúng không... Hơn nữa, Traveler rõ ràng đã giúp cô rất nhiều việc mà...
Paimon:
Tóm lại... tóm lại, chúng ta nhất định sẽ còn cách để hòa giải, đúng chứ!
Jeht:
Paimon, né sang một bên.
Jeht:
Đừng nhìn những chuyện sắp sửa xảy ra... Đừng làm bẩn bộ đồ trắng của Paimon.
Paimon:
Ừm! Jeht có thể mãi mãi tin tưởng chúng tôi!
Jeht:
Ừm... Chỉ là, tôi lại không còn nhà để quay về rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hoặc có thể nói, cô có thể xem bốn biển là nhà.
Jeht:
...
Jeht:
Xì... Nếu là tôi của trước đây, nhất định sẽ cảm thấy câu này của cậu là thèm được ăn đòn lắm rồi đấy! Haiz... nhưng cậu nói đúng.
Jeht:
Cậu nói đúng lắm... Bây giờ tôi là chủ nhân của họ tên của mình rồi.
Jeht:
Tôi đã không còn là nô bộc của cái tên "Tanit" nữa, mà là chủ nhân của cái tên "Jeht".
Paimon:
...
Jeht:
Tôi đã lấy lại họ của mẹ mình... Tôi đã tự do, có lẽ cái tên "Jeht" sau này cũng sẽ trở thành một dòng họ mới... Tôi cũng không biết nữa, có lẽ thế.
Jeht:
Tên của mẹ tôi đem lại cho tôi niềm kiêu hãnh, tên của cha tôi lưu giữ ký ức của tôi. Chỉ cần ghi nhớ về họ, thì sa mạc hoang vu này... không phải chính là "nhà" mà tôi vẫn luôn tìm kiếm đó sao?
Nhà Lữ Hành:
Cuối cùng đã không còn phải lo lắng về "nhà" nữa.
Jeht:
Ừm, cảm ơn cậu.
Jeht:
À... cậu biết không, tôi vẫn rất muốn được cùng cậu tiếp tục chuyến hành trình mạo hiểm... Haha, để cậu phải mạo hiểm vì tôi nhiều lần như vậy... Chắc tôi đã làm phiền cậu nhiều lắm nhỉ...
Jeht:
Nhưng... Tôi có thể nhận ra, cậu vẫn phải đi trên con đường của mình, tôi có thể nhận ra cậu phải chịu đựng nỗi cô đơn to lớn hơn, phải hoàn thành mục tiêu xa vời hơn... vượt qua mức mà tôi có thể tưởng tượng.
Jeht:
Còn tôi thì, tôi cũng có con đường riêng của mình. Con đường của tôi... cậu cũng thấy rồi đó, nhất định sẽ không được yên bình... Cho nên, tôi không liên lụy cậu nữa.
Paimon:
Jeht đừng nói vậy mà... đâu có gì là liên lụy đâu.
Jeht:
Cứ vậy nhé... Nhưng mà khi nào cậu mệt mỏi, muốn dừng chân nghỉ ngơi... Tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trên một con đường nào đó.
Jeht:
Đến lúc đó, không chừng tôi lại rủ cậu làm một chuyến mạo hiểm long trời lở đất đấy nhỉ?
Jeht:
Phù... Được rồi, tôi nói cũng nhiều lắm rồi... Đã đến lúc phải rời khỏi vùng đất bi thương này rồi.
Jeht và bạn ôm tạm biệt nhau trong sa mạc. Cô ấy ôm chặt bạn một lúc, bạn cảm nhận được cô ấy hình như đang cố nhịn để không rơi nước mắt... Sau đó, cô ấy nhanh chóng rời khỏi vòng tay của bạn, lấy tay lau khóe mắt rồi nhoẻn miệng cười với bạn.
"Tôi hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, sẽ là vào một ngày ánh mặt trời đẹp đẽ hơn." Jeht nói với bạn như thế.
Jeht quay lưng rời đi. Các bạn nhìn thấy, Benben cũng chạy ra từ phế tích doanh trại, vội vàng đuổi theo bước chân của Jeht.

Mài Nhọn Mũi Tên, Cầm Chắc Tấm Khiên...
Jeht vẫn chưa quay về bộ lạc, bây giờ chỉ đành đợi kết quả điều tra của Babel...
Babel:
"Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý! Ta có một việc rất gấp, cần phải nói với hai vị!
Babel:
Lúc mới nghe chuyện này ta cũng rất bất ngờ... Ta không biết phải nói thế nào với cậu...
Paimon:
Ôi...? Chuyện gì vậy!
Babel:
Jeht... Jeht... Ta không muốn nói vậy, nhưng con bé... có lẽ là kẻ phản bội bộ tộc.
Paimon:
...?!
Nhà Lữ Hành:
Cô có chứng cứ không?
Babel:
Ban nãy, ta có bắt được một người phương bắc, hắn quen biết Jeht. Hắn nói... Jeht đã tiết lộ vị trí tất cả tiền đồn của chúng tôi.
Babel:
Nếu như toàn bộ tiền đồn của chúng tôi đều trong tầm mắt của họ, vậy thì mọi hành động của bộ tộc Tanit trong sa mạc đều sẽ bị người khác khống chế.
Babel:
Hơn nữa, hắn nói Jeht đã lần lượt phái đi mấy nhóm sát thủ. Mục tiêu của con bé là... người có Trấn Linh, cũng chính là cậu đây.
Paimon:
Ối...?! Traveler! Vậy không phải là...
Nhà Lữ Hành:
Khụ khụ...!
Babel:
Nếu những gì tên đó nói là thật, vậy thì Jeht chắc đang hoạt động ở trong doanh trại của chúng.
Babel:
Mà theo báo cáo gần đây, người phương bắc quả thực đang đến gần bộ tộc chúng tôi... Họ đã né qua một số lính gác của chúng tôi, và đóng quân ở một khoảng cách khá nguy hiểm.
Nhà Lữ Hành:
Cái mà cô nói là "hiện tượng", chứ không phải "chứng cứ".
Babel:
Trong sa mạc, bất cứ ai cũng không nên xem thường hiện tượng bất thường. "Jeht là kẻ phản bội", sự suy đoán quá đáng như thế này cũng chỉ là suy đoán tình huống xấu nhất dựa trên hiện tượng đã có mà thôi...
Babel:
Hơn nữa... Cũng lâu rồi Jeht chưa quay lại, ta rất lo cho tình trạng của con bé.
Babel:
Xin hãy tha thứ cho ta vì đã nhẫn tâm đưa ra suy đoán như thế... Nhưng từ tận đáy lòng, ta xem con bé như con gái ruột của mình. Bất luận thế nào, đây đều là hậu quả do lỗi lầm của ta gây ra...
Babel:
Cho nên... "Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý, ta xin cậu, bất luận con bé đã chọn con đường thế nào, xin hãy đưa con bé về trước mặt ta...
Babel:
...Bất luận con bé còn sống để chứng minh sự vô tội của mình, hay là đã phải trả giá vì sự lựa chọn sai lầm của mình.
Paimon:
Vậy là... Jeht đã thật sự phản bội chúng ta sao?
Babel:
Ta đã đánh dấu vị trí doanh trại của người phương bắc trên bản đồ cho cậu, hãy tìm kiếm theo hướng này, chắc sẽ không sai.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ tìm ra cô ấy, làm rõ mọi chuyện và đưa cô ấy về.
Babel:
Xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột... Ta cũng rất khó lòng chấp nhận chuyện như vậy.
Babel:
Hy vọng cậu có thể đưa con bé về, để ta nhìn thấy con bé, để ta có thể nói chuyện với con bé, có được không?
Paimon:
Ừm, chúng tôi hiểu rồi!
Yuften:
Xin, xin... xin chào, "Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý!
Yuften:
Vẫn ổn, chúng tôi đã mất đi Aderfi, giảm, giảm, giảm thiểu rất nhiều thương phẩm, thật đáng tiếc... Nhưng chúng tôi vẫn còn thương nhân khác, cho... cho nên tổn thất không, không quá lớn.
Yuften:
Việc cung, cung ứng hạt giống, đất dinh dưỡng và "Kiến Thức Màu Mỡ" cũng tạm xem là ổn, nhưng... nhưng mấy tên cường đạo phiền phức vẫn, vẫn, vẫn thường hay cướp bóc thương đội... Thật đáng ghét.
Yuften:
Kẻ phản bội, và còn chuyện của Jeht nữa, đều... đều là do người phương bắc gây ra...
Nhà Lữ Hành:
Về người phương bắc...
Yuften:
Họ, họ, họ đã vào sa mạc từ rất lâu về trước rồi. Giao dịch hàng hóa với chúng tôi, dạy chúng tôi một số kỹ, kỹ, kỹ thuật mới.
Yuften:
Lúc đó chúng tôi tưởng họ, họ là người tốt, nhiệt tình hơn nhiều so với những người trong thành sống trên cây...
Yuften:
Nhưng sau đó, họ bắt đầu dùng những thứ tiên tiến, lấp lánh, để dụ dỗ người trong tộc chúng tôi, để họ rời khỏi bộ tộc, làm cho họ nảy, nảy sinh ý nghĩ phản bội.
Yuften:
Thế là, chúng tôi mới phát... phát hiện, những người phương bắc này chẳng phải người tốt lành gì, mà là kẻ địch mà chúng tôi cần đề phòng.
Yuften:
Nhưng, nhưng bây giờ... trước là Aderfi và Azariq, giờ ngay cả Jeht cũng...
Yuften:
Haiz, có lúc, tôi, tôi, tôi cũng không biết nên tin ai nữa.
Paimon:
Ừm... "Gerardo", "Kem" và còn "Ravioli"... Chúng ghi các câu khẩu lệnh của các thời gian khác nhau vào chung một chỗ rồi... Rốt cuộc cái nào mới là khẩu lệnh đúng đây?
Nhà Lữ Hành:
Chỉ đành phải thử từng cái xem sao vậy.
Paimon:
Cũng không còn cách nào khác...
Paimon:
Hơn nữa xem ra chúng đã dời vị trí doanh trại chính rồi! Ừm... Tấm bản đồ này vẽ cũng khó nhìn quá, chỉ có thể đoán đại khái chúng đi theo hướng nào thôi...
Paimon:
Hết cách rồi, chúng ta cũng đuổi theo hướng mà chúng rời đi nhé?
Que Diêm Rơi Rải:
(Hộp diêm bị xé rách, trên đó có biểu tượng Delusion của Fatui, xung quanh là những que diêm rơi rải, chưa bị gió cuốn vào trong cát.)
Que Diêm Rơi Rải:
(Thật khiến người ta phải tò mò, Đội Tiên Phong Fatui rõ ràng có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố, tại sao phải dùng cách đánh lửa này chứ.)
Rương Gỗ Trống Rỗng:
(Rương gỗ trống rỗng, chưa bị gió cát nhấn chìm, cho thấy chỉ vừa mới bị vứt đây thôi, chủ nhân chắc chưa đi bao xa.)
Thành Viên Đội Tiên Phong Fatui:
Ai đó? Khẩu lệnh, khẩu lệnh!
Paimon:
Khẩu lệnh... Khẩu lệnh lúc trước chúng ta tìm được là gì ấy nhỉ?
Thành Viên Đội Tiên Phong Fatui:
...
Thành Viên Đội Tiên Phong Fatui:
Đó là gì? "Gerardo"? Nghe giống tên loại nước tẩy rửa nhà vệ sinh vậy...
Thành Viên Đội Tiên Phong Fatui:
Ê, Ilyusha, "Gerardo", có ấn tượng gì không? Tôi chưa từng nghe qua khẩu lệnh này.
Ilyusha:
"Gerardo"? Không biết, là thương hiệu bột phấn hả? Anh dùng à?
Yevgraf:
Bộ tôi giống kiểu người dùng bột phấn tạp nham sao? Hử? Quý Ông Gợi Cảm Liên Đội Yevgraf? Dùng "Gerardo"? Bộ tôi giống trò cười sao? Hửm?
Ilyusha:
Wa, tôi chỉ hỏi đại một câu thôi mà, anh giận gì chứ!
Yevgraf:
Anh đang sỉ nhục tôi, hỏi sao tôi không giận! Tôi là kiểu người có gu tệ đến vậy sao? Tôi giống người dùng "Gerardo" sao?
Ilyusha:
Haiz... xin lỗi! Tôi xin lỗi đó, được chưa! Đừng có cãi về bột phấn gì đó nữa! A... lúc nãy anh hỏi cái gì ấy nhỉ?
Ilyusha:
Đợi đã, đợi đã... Đúng rồi, anh hỏi về khẩu lệnh, khẩu lệnh! A, tôi có ấn tượng, để tôi xem lại bảng khẩu lệnh, đợi một lát...
Yevgraf:
Hừ, đây mới là thái độ nên có của người đồng liêu chứ!
Yevgraf:
Này, tiểu tử... Tôi giống người sẽ dùng "Gerardo" sao?
Paimon:
Chậc...
Nhà Lữ Hành:
Chẹp... không giống...?
Yevgraf:
Đó, thấy chưa, tôi nói mà! Tôi chỉ dùng hàng của Fontaine thôi. Nghe này, nếu muốn mua sữa dưỡng da hay dưỡng tóc gì đó thì nhớ hãy hỏi ý kiến của tôi nhé.
Yevgraf:
Đừng có bị "Gerardo" lừa nữa...
Ilyusha:
Này này, tôi tìm thấy rồi... "Grasha", chà... là khẩu lệnh của đại úy Zoya đặt ra, là... là con chó mà cô ấy thích nhất.
Yevgraf:
Ò...ò, ò! Ò... Tôi... tôi hiểu rồi.
Yevgraf:
Chậc... Tôi, tôi chưa từng dùng qua "Gerardo".
Ilyusha:
Tôi biết, tôi sẽ giữ bí mật.
Yevgraf:
Cám ơn nhé, người anh em tốt.
Paimon:
...
Ilyusha:
Nhưng mà, ưm... khẩu lệnh này đã quá hạn rồi, chúng ta vừa đổi khẩu lệnh, là... hihi, tôi ngại nói ra quá... là cái đó, cái đó đó.
Yevgraf:
Cái gì? Lần này là mèo của đại úy Zoya nuôi à?
Ilyusha:
Hì... Khụ khụ, không, không phải. Chính là... động vật nhỏ rất đáng yêu. Cũng mềm mềm, lông lông giống như mèo, nhưng nó khá nhỏ, tính tình cũng ôn hòa...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đoán nó lớn hơn chuột, nhưng nhỏ hơn chồn.
Paimon:
Ê, sao bạn cũng tham gia suy đoán rồi! Chúng ta còn việc quan trọng phải làm đó!
Yevgraf:
Hihi... A! Đúng rồi! Chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành! Ừm... xin lỗi, khẩu lệnh của các người đúng rồi. Nhưng đáng tiếc, khẩu lệnh đã quá hạn rồi.
Ilyusha:
Ting ting ting! Khách mời bị loại!
Ilyusha:
Cho nên mệnh lệnh của đại úy Zoya là gì? A, đúng rồi... người không nói đúng khẩu lệnh, xử trí tại chỗ.
Yevgraf:
Cho nên, ôi, xin lỗi nhé, bạn tôi. Tôi không thể để người khác biết chuyện tôi đã dùng "Gerardo" được.
Ilyusha:
Đúng vậy, chúng tôi rất xin lỗi... Chậc, đợi đã... anh thật sự đã "dùng" qua à?
Yevgraf:
Im miệng, lên!
Paimon:
Ừm... Trên này có nhắc đến một văn kiện khác, chúng ta tìm thử xem sao?
Thành Viên Đội Tiên Phong Fatui:
Ai đó? Khẩu lệnh, khẩu lệnh!
Paimon:
Khẩu lệnh... Khẩu lệnh lúc trước chúng ta tìm được là gì ấy nhỉ?
Thành Viên Đội Tiên Phong Fatui:
...
Thành Viên Đội Tiên Phong Fatui:
Đó là gì? "Gerardo"? Nghe giống tên loại nước tẩy rửa nhà vệ sinh vậy...
Thành Viên Đội Tiên Phong Fatui:
Ê, Ilyusha, "Gerardo", có ấn tượng gì không? Tôi chưa từng nghe qua khẩu lệnh này.
Ilyusha:
"Gerardo"? Không biết, là thương hiệu bột phấn hả? Anh dùng à?
Yevgraf:
Bộ tôi giống kiểu người dùng bột phấn tạp nham sao? Hử? Quý Ông Gợi Cảm Liên Đội Yevgraf? Dùng "Gerardo"? Bộ tôi giống trò cười sao? Hửm?
Ilyusha:
Wa, tôi chỉ hỏi đại một câu thôi mà, anh giận gì chứ!
Yevgraf:
Anh đang sỉ nhục tôi, hỏi sao tôi không giận! Tôi là kiểu người có gu tệ đến vậy sao? Tôi giống người dùng "Gerardo" sao?
Ilyusha:
Haiz... xin lỗi! Tôi xin lỗi đó, được chưa! Đừng có cãi về bột phấn gì đó nữa! A... lúc nãy anh hỏi cái gì ấy nhỉ?
Ilyusha:
Đợi đã, đợi đã... Đúng rồi, anh hỏi về khẩu lệnh, khẩu lệnh! A, tôi có ấn tượng, để tôi xem lại bảng khẩu lệnh, đợi một lát...
Yevgraf:
Hừ, đây mới là thái độ nên có của người đồng liêu chứ!
Yevgraf:
Này, tiểu tử... Tôi giống người sẽ dùng "Gerardo" sao?
Paimon:
Chậc...
Nhà Lữ Hành:
Chẹp... không giống...?
Yevgraf:
Đó, thấy chưa, tôi nói mà! Tôi chỉ dùng hàng của Fontaine thôi. Nghe này, nếu muốn mua sữa dưỡng da hay dưỡng tóc gì đó thì nhớ hãy hỏi ý kiến của tôi nhé.
Yevgraf:
Đừng để bị "Gerardo" gì đó lừa... Họ thích đặt một cái tên thật oách, mà bản thân thì không kể ra được điển cố gì, rồi lại làm bao bì đẹp mắt...
Yevgraf:
Rồi sau đó thì sao, bùm! Cứ thế mà đưa lên kệ hàng rồi kiếm tiền thôi! Lấy tiền của những người thật thà như chúng ta!
Ilyusha:
Này này, tôi tìm thấy rồi... "Grasha", chà... là khẩu lệnh của đại úy Zoya đặt ra, là... là con chó mà cô ấy thích nhất.
Yevgraf:
Ò...ò, ò! Ò... Tôi... tôi hiểu rồi.
Yevgraf:
Chậc... Tôi, tôi chưa từng dùng qua "Gerardo".
Ilyusha:
Tôi biết, tôi sẽ giữ bí mật.
Yevgraf:
Cám ơn nhé, người anh em tốt.
Paimon:
...
Ilyusha:
Nhưng mà, ưm... khẩu lệnh này đã quá hạn rồi, chúng ta vừa đổi khẩu lệnh, là... hihi, tôi ngại nói ra quá... là cái đó, cái đó đó.
Yevgraf:
Cái gì? Lần này là mèo của đại úy Zoya nuôi à?
Ilyusha:
Hì... Khụ khụ, không, không phải. Chính là... động vật nhỏ rất đáng yêu. Cũng mềm mềm, lông lông giống như mèo, nhưng nó khá nhỏ, tính tình cũng ôn hòa...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đoán nó lớn hơn chuột, nhưng nhỏ hơn chồn.
Paimon:
Ê, sao bạn cũng tham gia suy đoán rồi! Chúng ta còn việc quan trọng phải làm đó!
Yevgraf:
Hihi... A! Đúng rồi! Chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành! Ừm... xin lỗi, khẩu lệnh của các người đúng rồi. Nhưng đáng tiếc, khẩu lệnh đã quá hạn rồi.
Ilyusha:
Ting ting ting! Khách mời bị loại!
Ilyusha:
Cho nên mệnh lệnh của đại úy Zoya là gì? A, đúng rồi... người không nói đúng khẩu lệnh, xử trí tại chỗ.
Yevgraf:
Cho nên, ôi, xin lỗi nhé, bạn tôi. Tôi không thể để người khác biết chuyện tôi đã dùng "Gerardo" được.
Ilyusha:
Phải đó, chúng tôi rất xin lỗi...
Ilyusha:
Chậc, gượm đã... anh thật sự "dùng" qua sao?
Yevgraf:
Im miệng, lên!
Paimon:
Hóa ra là vậy... Chúng đưa Jeht vào thung lũng rồi!
???:
Đừng... đừng đánh nữa! Các người muốn gì tôi cũng đưa...!
Paimon:
Ôi... Đều là vật dụng hàng ngày để cắm trại ngoài trời, xem ra là lấy từ các bộ lạc gần đây...
Paimon:
Không còn manh mối khác rồi... Traveler, chúng ta đi hỏi tên này đi!
???:
Khoan đã, muốn hỏi gì? Tôi sẽ không nói gì cho mà biết đâu, tôi không biết gì hết.
Nhà Lữ Hành:
Tên, tên của anh.
???:
Cái gì?
Nhà Lữ Hành:
Đây là Paimon, tôi là khắc tinh của anh, còn anh?
???:
Cái gì?
Nhà Lữ Hành:
Nghe hiểu tôi nói gì không? Hiểu hay không?
???:
Hiểu... hiểu.
Nhà Lữ Hành:
Tốt lắm, tên của anh, nói tôi biết.
Orest:
O—Orest. Sĩ binh Orest Snezhevich.
Orest:
Tôi... tôi thật sự không biết gì hết... Tôi vừa gia nhập Đội Viễn Chinh Sa Mạc không bao lâu, tôi còn không hiểu biên chế đội của mình nữa, không hỏi được gì từ tôi đâu!
Paimon:
Chúng tôi còn chưa hỏi gì hết mà!
Nhà Lữ Hành:
"Jeht", anh có từng nghe qua tên này chưa?
Orest:
Chưa, chưa từng...
Paimon:
Ý của Traveler là, nếu anh nói thật thì còn có đường sống đó.
Orest:
Ối ối, khoan khoan! Đợi đã! Tôi nói! Tôi sẽ nói hết những tình báo mà tôi biết, nhưng tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi!
Orest:
Cô gái tên Jeht đó, cô ấy... cô ấy là một con quái vật.
Paimon:
...?
Orest:
Vốn dĩ họ định dùng chiếc lồng để chuyển cô ta về... Nhưng cô ta đã tỉnh lại, phá vỡ chiếc lồng, sau đó, người anh em ở gần cô ta nhất... Jophery đáng thương...
Paimon:
Sau đó thì sao...?
Orest:
Cậu ấy... cậu ấy..., chậc... đã biến dạng, biến thành giống như bông giấy trong mấy ngày lễ hội vậy...
Paimon:
Ối...!
Orest:
Giống như, chậc... có lúc mảnh giấy vụn sẽ bay vào miệng cậu, thế là cậu sẽ bất giác, phụt phụt phụt, phun nó ra ngoài... Nhưng, nhưng mà...
Orest:
Nhưng mà... ôi, khi cậu ý thức được có gì đó không đúng, thì cậu mới ý thức được... đó không phải là bông giấy, đó là Jophery...
Paimon:
Thôi... được rồi, đừng nói nữa, tôi sắp ói rồi...
Orest:
Những chuyện xảy ra sau đó, tôi cũng không rõ lắm, mọi người đều rất hỗn loạn, loạn hết cả lên...
Orest:
May có thiếu úy quân y của chúng tôi Muldoon, anh ấy đã nhanh tay cứu được tất cả chúng tôi.
Orest:
"Bắn đi, bắn cô ta!" "Dùng súng bắn ả đi!" Anh ấy đã kêu gọi như vậy, tất cả đạn nguyên tố Lôi của chúng tôi dùng để gây tê liệt con mồi đều được bắn hết lên người cô ta.
Paimon:
Ối?! Các người dùng súng bắn cô ấy sao? Chết người đó!
Orest:
Thì đã chết người rồi đó! Người của chúng tôi!
Orest:
Haiz... Tóm lại... tóm lại cô ta vẫn còn sống, lại ngủ tiếp rồi, lần này ngủ rất yên bình, ngủ ngon lắm, ngủ ngon lắm...
Orest:
Nhưng mà... cứ nghĩ tới chuyện cô ta tỉnh lại, lại phát điên, thì tôi lại... khụ khụ...
Paimon:
Jeht... Cô ấy đáng sợ vậy sao...?
Orest:
Cô ta... cô ta không phải một cô gái... cô ta là quái vật...
Nhà Lữ Hành:
Hừm, anh hãy im lặng một lát.
Orest:
Cậu... Cậu biết không, tôi vào trong sa mạc... Tôi làm việc này, hàng ngày kiếm được rất nhiều Mora, rất nhiều Mora, Mora miễn thuế... Khụ, tôi có thể nuôi được gia đình mình...
Orest:
Ý tôi là... tôi có thể cho em gái mình đi học, cho nó được học ở một ngôi trường tốt, ngôi trường quý tộc... không đến nỗi giống như tôi bị đưa vào "Căn Nhà Hơi Ấm"...
Orest:
À... Tôi không có ý nói "Căn Nhà Hơi Ấm" không tốt hay gì, nhưng tôi hy vọng nó có tương lai tốt đẹp hơn... Cậu hiểu không, con bé là cô nhi, giống như tôi vậy...
Orest:
Nó muốn đi học violin gì đó... món đồ của người có tiền tôi không hiểu được...
Orest:
Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả... Tôi chỉ biết, chỉ cần tôi lớn lên, gia nhập Fatui là có thể giúp nó thực hiện nguyện vọng...
Orest:
Xin lỗi, xin lỗi! Tôi nói nhiều quá phải không... Khụ khụ... Tôi nói nhiều như vậy không phải để nhận được sự đồng cảm của cậu, mà là... mà là... ý tôi muốn nói là...
Orest:
Tôi nhận lương của Fatui, không phải là để chịu cảnh này...!
Paimon:
(Ôi quao... Jeht tức giận lên đáng sợ thế sao?)
Nhà Lữ Hành:
Hãy nói tôi biết vị trí của Jeht, rồi quay về nhà đi.
Orest:
Cám ơn, cám ơn, để tôi đánh dấu trên bản đồ cho cậu...
Orest:
Doanh trại này. Ừm, là trạm trung chuyển khi chúng tôi áp giải cô ta, dù cho cô ta không ở đó, thì chắc cậu cũng có thể tìm được địa điểm tiếp theo.
Orest:
Sẵn tiện, khi nào cậu đến doanh trại này, có thể nào cảnh báo cho đồng liêu và trưởng quan của tôi không? Ừm, nói là...
Orest:
Bảo họ tốt nhất hãy nhanh chóng tránh xa tên ôn thần đó... Nhiệm vụ của chúng tôi thất bại rồi, không thể nào có kết quả đâu.
Paimon:
Vậy anh thì sao, anh không quay về à?
Orest:
Không... Chỉ cần họ còn kiên trì muốn bắt sống cô ta, thì tôi sẽ không dám quay về nữa.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi chỉ phụ trách đánh đấm, không phụ trách chuyển lời.
Orest:
Cám ơn... Dù sao cũng cám ơn... À, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước nhé...?
Paimon:
Đi mau đi... Đúng rồi, đừng quay về doanh trại nữa! Nếu không sẽ lại bị chúng tôi cho ăn đòn đó!
Orest từng bước cà nhắc chuồn đi, bóng hình cô độc nhanh chóng biến mất trong làn gió nóng của sa mạc...
Paimon:
Được rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi! Doanh trại tiếp theo cũng không xa lắm.
Paimon:
Ừm... Trên này có nhắc đến một văn kiện khác, chúng ta tìm thử xem sao?
Paimon:
Không có tin tức gì về Jeht... Chúng ta thử tìm tiếp xem doanh trại còn có văn kiện nào khác không?
Paimon:
Hóa ra là vậy... Chúng đưa Jeht vào thung lũng rồi!
Paimon:
Ôi! Xem ra là trong bộ tộc có người cấu kết với Fatui, nên Jeht mới... Đáng ghét, là ai chứ...?
Paimon:
Ừm... Vậy chúng ta tìm Jeht trước đi... Cô ấy vẫn đang gặp nguy hiểm, hơn nữa... bây giờ trong bộ tộc Tanit cũng không còn an toàn nữa.
Paimon:
Nếu đã vậy, chúng ta mau tiếp tục đi tiếp thôi! Đi tìm Jeht!
Babel:
Cậu đến rồi à, xin hỏi có tin tức gì của Jeht không?
Babel:
Ừm... Nhất định cần phải tìm được con bé.
Ủng Quân Đội Cỡ Lớn:
(Rõ ràng là vật tư quân sự của Đội Tiên Phong Fatui, không biết đã xảy ra chuyện gì mà bị vứt tại đây, trong đó đã chứa không ít cát...)
Ủng Quân Đội Cỡ Lớn:
(...Mang trở lại chắc khó chịu lắm.)
Babel:
Xin chào! "Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý! Thế nào, có tin gì mới không?
Babel:
Tốt lắm... Hy vọng các vị nhanh chóng tìm được con bé... Ta cũng rất... rất quan tâm việc con bé đã đi đâu.
Babel:
Đáng ghét... Tuy ta cũng rất muốn đích thân đi tìm đám người phương bắc đó để hỏi tội... Nhưng nếu tùy tiện xuất hiện, có thể sẽ làm kinh động chúng, và còn bất lợi cho sự an toàn của Jeht.
Babel:
Cho nên, "Chủ Nhân Trấn Linh" cao quý... niềm hy vọng của bộ tộc xin nhờ cả vào cậu đấy.