arrow_back Genshin Impact Quests
Thiên Đường Hè Kỳ Bí III

Giấc Mơ Và Câu Chuyện Ban Đầu!


Rạp Hát Trên Cây, Điệu Nhảy Dưới Ánh Nến
Trước khi xuất phát, hãy đi tìm linh kiện cuối cùng!
Idyia:
...Thật sao! Vậy thì ngại lắm.
Collei:
Không sao, chúng tôi cũng muốn góp sức cho ảo cảnh mà.
Lessig:
Dù sao thì cũng do tôi gây ra...
Paimon:
Hả? Chuyện gì vậy? Chúng tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
Eula:
Chào, vừa nãy Lessig đã nói thật cho chúng tôi một chuyện.
Lessig:
Để tôi tự nói vẫn tốt hơn.
Lessig:
Tôi chính là thủ phạm gây ra một loạt rắc rối cho ảo cảnh.
Idyia:
Ôi, anh Lessig...
Lessig:
Do tôi nhìn thấy một quả bóng nước tinh xảo ở lối vào bí cảnh, nó rất giống với bộ thiên văn mà ông nội tặng tôi vào năm bảy tuổi...
Lessig:
Tôi tò mò là không biết nó có thể xoay được không, nên đã giơ tay chạm vào nó...
Lessig:
Không... không ngờ đó chính là lõi của ảo cảnh. Nên lúc trời đất xoay chuyển thì tôi đã biết là nguy to rồi...
Idyia:
Cũng không thể trách anh, là do tôi bảo quản không kỹ... Ôi, đáng lẽ phải khóa thật kỹ mới phải.
Paimon:
Hửm, lối vào bí cảnh? Không lẽ là "bóng nước khổng lồ" đó sao?
Collei:
...Chính là vậy. Sau một phen nghĩ lại, anh Lessig chủ động đề xuất muốn làm một số công việc tu sửa và bảo trì gia cố ảo cảnh.
Collei:
Nhưng một mình anh ấy e là làm không xuể, nên tôi và Eula quyết định ở lại giúp một tay.
Eula:
Không, tôi không tốt bụng như Collei đâu. Tôi chỉ đứng giám sát để tên này không gây thêm rắc rối thôi.
Paimon:
Ồ... à ừm...
Collei:
Giờ mà Eula vẫn nghĩ nói vậy thì mọi người sẽ tin sao... nhưng Amber từng nói là tình huống này chỉ cần hùa theo là được...
Eula:
E hèm..!
Collei:
À anh Lessig! Hôm nay anh nhất định phải cố gắng làm việc nhé!
Lessig:
Ừm, nhất định rồi!
Eula:
...Hứ, dù sao thì bữa trưa hôm nay phải là Lessig nấu.
Lessig:
Tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin hãy yên tâm!
Eula:
Sao?
Lessig:
À không có gì, cảm ơn mọi người đã bỏ qua chuyện cũ. Tôi sẽ chuyển cảm động thành sức mạnh! Không đúng... chuyển thành... chuyển thành năng lượng nhé...?
Idyia:
Tốt đó, nhưng phải giữ sức nhé. Bên trong ảo cảnh rất nhiều chỗ lâu năm không được tu sửa, nên phải xem xét từng cái một...
Paimon:
Tìm được người đồng ý làm việc là Idyia khác với thường ngày ngay...
Idyia:
Vậy ngoài nhóm ba người này ra thì hôm nay chúng ta cùng hành động nhé!
Idyia:
Để tôi đi gọi những người còn lại đến. Chúng ta chuẩn bị rồi xuất phát sớm thôi.
Paimon:
Cô ấy hào hứng thật, xem ra đúng là rất vui...
Collei:
Chắc là do lần đầu được làm người giám sát công việc đó.
Một lúc sau, Idyia đã gọi Klee, Kaeya và Sangonomiya Kokomi đến, mọi người cùng xuất phát đến nơi có linh kiện cuối cùng...
Idyia:
Tên đó bình thường không thích ra khỏi nhà, cứ ru rú trong nhà cây. Không chế tạo đạo cụ sân khấu thì vùi đầu viết kịch bản...
Idyia:
Nhưng nhà cây của tên này ở đâu nhỉ...
Klee:
Chị Idyia không nhớ sao?
Idyia:
Ôi, chị chỉ là "Linh Vật" thôi mà, haha...
Sangonomiya Kokomi:
Chắc là hướng đó nhỉ.
Idyia:
Ơ?
Sangonomiya Kokomi:
Tuy thích yên tĩnh, nhưng "đạo diễn" này cần vận chuyển đạo cụ, nơi ở không thể cách nhà hát quá xa.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu như lúc nào cũng nhìn thấy toàn cảnh nhà hát thì sẽ có ích trong việc mô phỏng quy trình sân khấu.
Sangonomiya Kokomi:
Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn nhà cây bên đó.
Idyia:
Nhưng làm sao cô biết hướng nhà hát?
Sangonomiya Kokomi:
À chuyện này không khó. Càng gần bên đó thì xung quanh trang trí càng nhộn nhịp.
Idyia:
Có lý! Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ...
???:
Thiết bị tự động rớt đâu rồi? Bảng hình của nam diễn viên vẫn còn, nhưng của nữ diễn viên đâu...
???:
Ủa? Ai vậy, Idyia à?
Idyia:
Đúng vậy Zosimos. Đây có được xem là màn xuất hiện như trong phim không...
Zosimos:
Ngạc nhiên thật, tôi còn tưởng...
Paimon:
"Cô sẽ trốn ở một nơi không ai tìm được để khóc chứ."
Zosimos:
Ồ, cô bé thần kỳ này đọc được suy nghĩ của tôi sao?
Paimon:
Tôi là Paimon, tôi không có đọc được suy nghĩ đâu, chỉ là nghe qua quá nhiều lần thôi.
Zosimos:
Haha, đánh giá của mọi người về cô đều rất giống nhau nhỉ, Idyia.
Idyia:
Tôi biết là việc quản lý sẽ không dành cho tôi mà, nên giờ tôi đã chọn vào vai "Linh Vật" rồi đó... haiz...
Zosimos:
"Linh Vật"? Vai trò mới? Tôi nhớ có từng viết qua kịch bản này cho cô đâu?
Idyia:
Được rồi, đừng nói chuyện của tôi nữa. Để tôi giới thiệu bạn của tôi cho anh.
Idyia giới thiệu từng người cho Zosimos và nói rõ ngọn nguồn sự việc...
Idyia:
Hiểu rồi chứ! Vậy giờ anh đang giữ linh kiện của "Vòng Trung Tâm" đúng không?
Zosimos:
Đúng là có...
Zosimos:
Nhưng vì sự cố đó mà máy móc trên sân khấu đều xảy ra lỗi, không thể diễn theo kế hoạch trước đó được...
Paimon:
Hiểu rồi! Anh muốn chúng tôi giúp đỡ sửa thiết bị rồi mới chịu đưa "linh kiện" đúng không.
Idyia:
Sai rồi, là sửa sân khấu chứ?
Sangonomiya Kokomi:
Anh Zosimos không tìm được bảng hình, nên mới muốn mọi người... sửa đạo cụ đúng không?
Klee:
Sửa linh kiện! Linh kiện cũng hư rồi.
Kaeya:
Cứ nhìn vào công việc hàng ngày thôi! Nếu như anh Zosimos cần viết kịch bản... thì tôi đoán là sửa kịch bản.
Zosimos:
...Mọi người đã trải qua chuyện gì mà sinh ra suy nghĩ này thế? Linh kiện vẫn còn nguyên, muốn thì tôi có thể giao ra ngay.
Zosimos:
Tôi chỉ là muốn nhờ mọi người giúp tôi... "sửa diễn xuất".
Zosimos:
Có nhiều người như vậy, chắc là sẽ bù đắp được những khoảng trống cần thiết trong diễn xuất.
Klee:
Diễn xuất sao! Nghe thú vị quá!
Klee:
Klee muốn giúp! Mọi người cũng giúp chứ ạ?
Nhà Lữ Hành:
Nghe không tệ...
Zosimos:
Với lại ban nãy tôi đang nghĩ xem nên viết tiếp kịch bản như thế nào... thì mọi người xuất hiện.
Zosimos:
Cứ như một luồng cảm hứng đột nhiên xuất hiện vậy! Ôi, thật không biết phải nói thế nào. Lúc nhìn thấy mọi người thì tôi đột nhiên lại muốn viết tiếp!
Idyia:
Ủa? Là cốt truyện mà anh đã bị bí ý tưởng rất lâu đó sao... Có thể viết tiếp được hả?
Zosimos:
Được!! Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ viết xong kịch bản ngay! Idyia, chỗ này giao cho cô trước.
Idyia há hốc mồm, nhìn Zosimos xông tới một góc và lấy bút viết kịch bản ra...
Paimon:
Anh, anh ấy đi viết thật rồi...
Idyia:
Haiz, Zosimos luôn muốn viết câu chuyện về đạo chích với ma nữ gì đó. Anh ấy muốn lấy ý tưởng từ xung quanh, nhưng chỉ nghĩ được mở đầu thì bí luôn...
Idyia:
Mọi người nghỉ ngơi một lúc đi, để tôi xem thử xem có gì chuẩn bị được, chờ đạo diễn viết xong rồi chúng ta thảo luận.
Không biết bao lâu trôi qua, Zosimos phóng như bay trở về, cầm một xấp kịch bản phát cho mọi người...
Thật không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy mà anh ấy thật sự đã viết xong kịch bản rồi.
Zosimos:
Là đạo diễn và người viết lách, thứ quan trọng nhất chính là cảm hứng! Nên khi gặp được Quân Sư Kokomi, tôi đã nghĩ ra nhân vật mới.
Zosimos:
Sau khi thêm nữ chính thì câu chuyện đã hoàn chỉnh và mạch lạc hơn. Mọi người xem kịch bản đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nó!
Mọi người đọc kịch bản trước ánh mắt tha thiết của Zosimos và nghe anh phổ biến kế hoạch diễn xuất sau đó...
Zosimos:
Còn chỗ nào không hiểu không?
Klee:
Anh Zosimos ơi, chữ này đọc thế nào ạ? Cái gì nơi mà...
Kaeya:
Để xem nào, là "đậu", ý là chú chim đậu trên cành cây. Lúc đọc thần thái phải dễ thương một chút.
Klee:
Dạ, còn chữ này Klee cũng không biết đọc...
Kaeya:
Không sao, lát nữa anh sẽ cùng Klee đọc lời thoại nhiều lần cho trôi chảy nhé.
Zosimos:
Phiền anh Kaeya quá. Lúc nãy tôi đã cảm thấy anh rất có kinh nghiệm về diễn xuất, không lẽ trước đây anh từng làm diễn viên sao?
Kaeya:
Haha, anh quá khen rồi, tôi chỉ là đọc lời thoại trôi chảy thôi.
Zosimos:
Ồ! Vậy anh rất có năng khiếu đó. Thú thật là tôi vẫn luôn tìm kiếm một người như vậy.
Zosimos:
Nếu sau này tôi trở thành đạo diễn nổi tiếng thì tôi muốn được hợp tác lâu dài với anh đó! Ôi, chúng ta phải giữ liên lạc mới được...
Kaeya:
À ừm, nghe hay đó.
Zosimos:
Vậy phiền mọi người tiếp tục xem kịch bản để tự trải nghiệm diễn xuất nhé. Tôi đi xem sân khấu trước đây.
Zosimos:
Nếu cần tìm tôi, tôi ở trong sân khấu lớn nhất ở trung tâm.
Zosimos:
...Ủa? Sao không có, nhớ rõ ràng là mình đã để ở đây mà.
Paimon:
Zosimos! Anh vẫn còn đang làm việc hả?
Zosimos:
Ồ, thì ra là mọi người sao.
Zosimos:
Nào, hãy đến gần hơn chút và nhìn kỹ sân khấu này đi! Đích thân tôi thiết kế đó.
Paimon:
Thì ra công việc của "đạo diễn" còn bao gồm cả thiết kế sân khấu sao?
Zosimos:
Thất lễ quá. Tôi là đạo diễn kiêm biên kịch kiêm thiết kế sân khấu ở đây đó...
Paimon:
Nghe vất vả quá, nếu là Idyia thì chắc chắn sẽ không chịu nổi mất.
Zosimos:
Idyia cũng không thảnh thơi đâu, cô ấy là khán giả duy nhất của tôi... Nhưng tôi hay bị cô ấy chỉ trích lắm.
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy biết chỉ trích sao?
Zosimos:
Chỉ trích kiểu "không biết là viết gì nữa", "không hiểu mô tê gì hết". Chắc do tôi dùng "Hình Chiếu" trái với suy nghĩ ban đầu của cô ấy.
Zosimos:
Tuy Idyia phê bình, nhưng cũng đã giúp tôi rất nhiều. Cô ấy... có lẽ hơi giống với người quản lý sân khấu nhỉ?
Zosimos:
Tôi rất cảm kích cô ấy. Vì cho đến khi vào nơi này, tôi mới có cơ hội trở thành "đạo diễn" thực thụ.
Paimon:
Còn trước đó thì sao?
Zosimos:
Ước mơ thì từ nhỏ đã có rồi.
Zosimos:
Mỗi lần xem kịch về, trong lòng tôi đều diễn đi diễn lại câu chuyện đó, dần dần cũng sinh ra ước nguyện cho bản thân.
Zosimos:
Tiếc là tôi chỉ giỏi việc thủ công... Do đó, phần lớn thời gian sau đó đều là làm đạo cụ, cộng thêm bày trí sân khấu.
Zosimos:
Tự tay làm ra sân khấu tuy rất hưng phấn, nhưng tự mình sắp xếp biểu diễn mới thỏa mãn...
Paimon:
Hèn gì trên bảng thông báo anh chỉ để lại danh xưng "đạo diễn".
Zosimos:
Haha... Thấy Paimon như biết đọc suy nghĩ thật đó...
Zosimos:
À, có thể phiền hai vị thêm một chuyện không? Tôi không tìm được kịch bản tổng cần dùng.
Paimon:
Không phải anh vừa viết xong sao?
Zosimos:
Đúng, lúc nãy phát xong cho mọi người thì tôi mang theo phần của mình đi khắp nơi kiểm tra... Nhưng không biết rớt ở đâu rồi.
Zosimos:
Nhưng sân khấu vẫn cần phải chuẩn bị, không thể rời đi được. Có thể phiền hai vị không...
Zosimos:
Nếu không ở đây thì có lẽ là ở trên gác, sau khi viết xong thì tôi chỉ đi hai chỗ này.
Nhà Lữ Hành:
Được.
Paimon:
Ừm, chúng tôi đi rồi quay lại ngay.
Paimon:
Anh Zosimos, chúng tôi mang kịch bản về rồi!
Zosimos:
Thật sự rất cảm ơn! Ôi... Thời gian gấp rút, sân khấu cũng không thể chuẩn bị hoàn chỉnh, đành đến đâu tính đến đó vậy.
Zosimos:
Thứ quan trọng không phải là sân khấu, mà là diễn xuất. Dù sân khấu có vấn đề, chỉ cần vẫn có thể tiếp tục diễn là được...
Paimon:
Sao giọng của anh trông không tự tin vậy?
Zosimos:
Tôi nghĩ thông suốt rồi, bản thân diễn xuất đã là một điều bất ngờ!
Zosimos:
Dù là cùng một vở kịch, mỗi lần diễn đều sẽ có một chút khác biệt. Những khác biệt đó mới là nét đặc sắc khiến nó khác với những lần khác!
Zosimos:
À... Tôi còn muốn nhờ một việc. Traveler có thể vào trong "Hình Chiếu" đúng không?
Zosimos:
Thú thật, sân khấu của tôi được làm bằng "Hình Chiếu"... Dùng vật liệu làm ra đồ vật trước, rồi biến chúng thành một phần của "Hình Chiếu".
Zosimos:
Vốn dĩ "Hình Chiếu" là dùng để tạo ảo cảnh, còn biến các loại đồ vật thành "Hình Chiếu" như tôi có hơi ngược đời.
Zosimos:
Nhưng Idyia nói, nếu đây là việc tôi muốn làm thì cô ấy cũng miễn cưỡng chấp nhận...
Paimon:
Thì ra trái với suy nghĩ ban đầu của cô ấy là vậy. Thế anh muốn chúng tôi làm gì?
Zosimos:
Tôi muốn nhờ Traveler vào sân khấu của "Hình Chiếu" để thao tác đạo cụ trong lúc diễn xuất...
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là muốn chúng tôi trở thành nhân viên...
Zosimos:
À ừm, lý do thì...
Nhà Lữ Hành:
Là để anh xem toàn bộ vở diễn đúng không?
Zosimos:
...
Paimon:
Ra là vậy, anh Zosimos trước giờ vừa làm đạo diễn, vừa phải thao tác đạo cụ và thiết bị sân khấu... Nên đã làm không xuể...
Zosimos:
Ừm, tôi biết năng lực của mình không thể sánh bằng những nhà viết kịch thành thạo, nhưng mà...
Zosimos:
Ngay cả khi đó là một vở kịch dở dang, lối viết kém cỏi hay có tình tiết lố bịch... thì tôi cũng hy vọng được tận mắt xem thử dưới sân khấu.
Paimon:
Đã nói đến mức này rồi...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ!
Zosimos:
Vô cùng cảm kích! Vậy tôi đi thông báo cho mọi người đây. Khi nào chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu diễn nhé!
Eidolon Thủy:
Ục!
Paimon:
Ồ, chỗ này có mấy quyển kịch bản lận.
Paimon:
Thì ra "Giọt Nước Nhỏ" luôn ở đây quản lý kịch bản của anh đạo diễn sao...
Paimon:
Ừm, cảm giác như phần lớn đều chỉ viết một nửa...
Nhà Lữ Hành:
Nếu như là "kịch bản tổng" để diễn...
Paimon:
Thì sẽ là quyển hoàn chỉnh! Xem độ dày trước, sau đó xem đoạn kết thử...
Paimon:
Chỉ có một quyển hoàn chỉnh trong số này thôi. Quyển này nhìn khá mới, có lẽ là vừa viết xong.
Paimon:
Chúng ta mau đem cho anh Zosimos đi!
Zosimos:
Bảng bụi gai chắc đã ổn... Ánh sáng, máy thu âm...
Paimon:
Vậy là màn diễn xuất có thể xem là hoàn thành rồi đúng không.
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự!
Klee:
Lúc nãy em diễn không tệ đó chứ, có giống như ma nữ lửa đỏ không!
Paimon:
Ồ, Klee đang mặc trang phục "Ma Nữ" kìa!
Paimon:
Lúc nãy nhìn thấy cái bóng đã cảm thấy vành nón rộng rất dễ thương rồi!
Klee:
Klee thích lắm! Cảm ơn anh Zosimos nhé!
Klee:
À không đúng, phải là cảm ơn anh đạo diễn!
Zosimos:
Anh đạo diễn...?!
Zosimos:
Chà! Lần đầu tiên có người gọi anh như vậy đó! Cảm ơn em nhé... ma nữ yêu dấu, anh vui lắm!
Klee:
Chị Idyia nói là anh đã vẽ bản thiết kế, còn làm trang phục nữa. Chị ấy chỉ cần sửa lại chút là em đã mặc được rồi, vậy nên anh rất lợi hại!
Paimon:
Đúng là rất lợi hại! Idyia cũng rất cừ!
Idyia:
Cũng không có gì... Chỉ là mẹo nhỏ dùng trong tình huống kiểu "phải tham gia vũ hội của hoàng tử nhưng không có trang phục đẹp" thôi.
Sangonomiya Kokomi:
May vá cũng là một tài năng, Idyia giỏi hơn bản thân cô nghĩ nhiều đó.
Idyia:
Thật sao? Ối... Ơ, tôi, tôi phải đi một chút, mọi người cứ trò chuyện tiếp nhé...
Paimon:
Idyia vừa căng thẳng vừa đỏ mặt bỏ chạy rồi... Dễ xấu hổ thật...
Zosimos:
Idyia là người thiếu tự tin và có hơi nhạy cảm... Cô ấy sẽ không trốn vào chỗ nào đó khóc đấy chứ? Ừm... Có hơi lo...
Sangonomiya Kokomi:
Đừng lo, để tôi đuổi theo cô ấy. Mọi người, tôi đi trước nhé.
Zosimos:
Đúng rồi, lần diễn xuất này thế nào, mọi người có đánh giá gì không?
Paimon:
Hả? Bắt đầu đánh giá rồi sao! Này, anh thật sự muốn biết cảm tưởng của chúng tôi à?
Zosimos:
Tất nhiên rồi! Cứ nói thẳng nhé, phê bình kiểu gì tôi cũng chấp nhận được!
Nhà Lữ Hành:
Nếu đã như vậy thì...
Paimon:
Vậy tôi nói thật nhé! Lời thoại lúc đầu khá hay, nhưng càng về sau càng bình thường... Cứ có cảm giác người viết kịch bản bị bí ý tưởng đó.
Paimon:
Nhân vật xuất hiện cũng hơi kỳ lạ, chưa hiểu tại sao lại sắp xếp như vậy, vừa cảm nhận được một chút thì lại bị cắt cảnh!
Idyia:
Đúng đó, nói hay lắm Paimon. Hơn nữa, vì để tôn trọng bố cục của "Câu Chuyện Ngàn Đêm" mà khiến kịch bản không mạch lạc, với cả quên xử lý đạo cụ cũng là điểm trừ.
Klee:
Chị Idyia không phải đã đi rồi sao?
Idyia:
Nghe thấy có chủ đề quan trọng nên chị liền quay về như cơn thủy triều ngay!
Zosimos:
Cố tình trở về để phê bình tôi, đúng là vất vả cho cô rồi!
Idyia:
Ừm! Nhưng câu chuyện có kết cục tốt, chỉ có điểm này là tôi thích.
Nhà Lữ Hành:
Idyia còn nghiêm khắc hơn Paimon nữa.
Idyia:
...Vậy sao? Tôi cảm thấy tôi nói còn chưa đủ nhẫn tâm đó.
Sangonomiya Kokomi:
Tiểu thư Idyia, qua đây một chút nhé.
Idyia:
À ừ! Xin lỗi, tôi đi một chút. Mọi người cứ thẳng thắn chê tiếp nhé!
Paimon:
Ơ! Vậy tôi nói thêm một ý nữa được không?
Zosimos:
Nói đi! Làm đạo diễn thì nhất định phải nếm trải khâu này mà.
Paimon:
Đoạn kết có một chút vấn đề! Cô gái trong vở kịch có suy nghĩ rất đơn giản, tình huống đó không thể nào nói là "Tôi cũng không biết" đúng không?
Paimon:
Mọi người nghĩ xem, người trong tộc của cô ấy còn đang lưu lạc... Chỉ theo đuổi hạnh phúc cá nhân thì kỳ lạ quá.
Nhà Lữ Hành:
Vậy là kết cục cũng bị phủ nhận luôn rồi.
Zosimos:
Không sao, tiếp thu phê bình thì mới có thể tiến bộ chứ! Lần này tôi học được rất nhiều dưới sân khấu, đúng là đã thỏa được ước mơ mà.
Paimon:
Anh tích cực thật, trông như hoàn toàn không bị đả kích.
Zosimos:
Cũng không phải, nhưng điều mà mọi người nói là thật, tôi cũng nghiệm được vấn đề mà.
Paimon:
Nhưng mà kịch bản lần này được viết rất gấp rút. Ừm... hình như tôi và Idyia nghiêm khắc quá rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng là yêu cầu hơi cao.
Zosimos:
Haha, không sao. Đối với tôi thì quá trình trên sân khấu mới là quan trọng nhất.
Zosimos:
Thời thơ ấu mọi người đều thích mơ mộng đúng không? Ngồi trước bóng đèn, cầm đồ chơi và hình người bằng giấy tự cắt đánh qua đánh lại. Bóng đen lắc lư trên tường, chơi kiểu gì cũng không chán.
Zosimos:
Cậu bé nằm trên giường miệng hô to trước đây, và tôi của hiện tại là cùng một người. Niềm vui nhận được về bản chất cũng giống nhau.
Zosimos:
...Tất nhiên, nhờ các bạn mà phần diễn xuất mới có thể hoàn thành. Tôi là "đạo diễn", cần phải trịnh trọng cảm ơn mọi người.
Paimon:
Đừng khách sáo mà, chúng tôi cũng vui lắm!
Zosimos:
Haha... Xin hãy nhận lấy, Traveler, đây là "linh kiện" đã hứa với các vị.
Klee:
Là chiếc đèn bình dùng để diễn lúc nãy, khi em thổi hơi vào còn sáng lên nữa đó!
Zosimos:
Ừm, có muốn đoán bí mật tại sao lại sáng lên không?
Klee:
Trong đó có một tiểu tinh linh tàng hình! Lúc thổi hơi vào thì tiểu tinh linh sẽ mở mắt đúng không ạ.
Zosimos:
...
Zosimos:
Đúng, chính là vậy.
Idyia:
Như vậy chắc là được rồi chứ? Ừm, chỗ này bóp thêm một chút... Chờ một lát, xong ngay đây.
Nhà Lữ Hành:
(Ủa? Bên đó sao đột nhiên nhộn nhịp vậy...)
Kaeya:
Bộ đồ này thời trang hơn tôi nghĩ nhiều đấy...
Sangonomiya Kokomi:
Mọi người có rảnh không? Đặc biệt là anh Zosimos đó. Idyia vừa nói muốn giúp anh thực hiện ước mơ trong thời gian ngắn.
Zosimos:
Thực hiện ước mơ?
Sangonomiya Kokomi:
Là người đã nghe về ước mơ đạo diễn của anh ngay từ đầu, cô ấy nói, dù là Idyia vô dụng cũng có thể làm chút gì đó.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng tôi không đồng ý câu nói này lắm. Từ đầu tôi đã cảm thấy tiểu thư Idyia không phải người vô dụng.
Idyia:
Chủ đề sao lại chuyển sang tôi rồi...
Idyia:
Mọi người chuẩn bị xong chưa? Xin mời nam chính của sân khấu hôm nay, tèn ten!
Paimon:
Wao!
Klee:
Ồ! Anh Kaeya bây giờ giống Đạo Chích thật rồi đó!
Kaeya:
Tôi thắc mắc là đạo diễn nhìn thấy nhân vật chính mặc đồ biểu diễn sẽ vui thật sao? Chỉ là một bộ đồ ngẫu nhiên thôi mà... Anh cũng dễ vui thật nhỉ?
Sangonomiya Kokomi:
Đừng nói vậy, tâm trạng của đạo diễn dễ đoán lắm chứ? Tác phẩm của mình phải có người thích hợp thì mới có thể thành hiện thực mà!
Kaeya:
Haha, nếu như nữ chính nói vậy thì nam chính cũng phải nghe theo rồi.
Idyia:
Zosimos từng vẽ không ít đồ diễn, còn từng làm mấy bộ đồ mẫu nữa. Chỉ là kích thước không vừa, nên tôi sửa lại một chút... Không phá hỏng hình tượng nam chính trong lòng mọi người chứ?
Zosimos:
Rất phù hợp... Idyia, tôi, tôi...
Zosimos:
Tôi... Hic... Tôi vui quá... Cảm ơn mọi người... Thì ra làm đạo diễn lại vui đến vậy...
Lần đầu xem vở kịch mình viết, Zosimos che mặt phát ra tiếng thút thít khe khẽ. Có thể nhìn ra, mắt anh ấy đã ướt đẫm vì được thực hiện ước mơ.
Kaeya:
Sao rồi? Đạo diễn bình tĩnh lại chưa?
Zosimos:
Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cô, Idyia.
Idyia:
Ôi... Không cần khách sáo. Nếu như linh kiện đã thu thập đủ, vậy thì cũng đến lúc tạm biệt đạo diễn rồi. Chúng ta đến lõi "Ảo Cảnh Veluriyam" để khôi phục lại ảo cảnh đi.
Klee:
Em có thể mặc bộ đồ này đi không ạ?
Zosimos:
Tất nhiên rồi, hai bộ trang phục này mặc lên người diễn viên mới là thích hợp nhất.
Klee:
Tuyệt quá! Vậy anh Kaeya cũng mặc nhé, đẹp lắm!
Sangonomiya Kokomi:
Tôi đồng ý với "Ma Nữ". Không phải ngày nào cũng có thể vào vai một nhân vật khó quên thế này đâu.
Kaeya:
Được, vậy thì cứ tạm hoạt động khắp nơi với thân phận "Đạo Chích" vậy.
Klee:
Anh đạo diễn Zosimos, tạm biệt nhé!
Zosimos:
Đi cẩn thận nhé, những người bạn thân yêu!

Trở Lại Bình Thường, Chuyện Trong Chiếc Bình Bạc
Cuối cùng cũng đã lấy được tất cả linh kiện, và bí cảnh cuối cùng cũng đã có thể được sửa chữa và vận hành. Tất cả những chuyện được che giấu, chắc chắn đều sẽ được tiết lộ trong lõi của bí cảnh.
Paimon:
A, Eula và Collei về rồi sao!
Eula:
Ừm, khi buổi diễn sắp kết thúc, chúng tôi nhận được tin do Idyia nhờ Giọt Nước Nhỏ mang đến, nên đến trước chờ mọi người.
Idyia:
Vậy anh Lessig...
Collei:
Anh ấy ôm hết việc tay chân, dùng sức quá mức nên bây giờ đang ngủ ngon lành trong phòng rồi.
Idyia:
Ừm, có hơi áy náy thật...
Eula:
Cứ xem tất cả những gì anh ta làm là để chuộc tội đi. Làm xong hết mới ngủ ngon được, vốn dĩ nên như vậy mà. Kệ đi.
Idyia:
Vậy sao... Ừm, vậy chúng ta tranh thủ đi sửa Ảo Cảnh Veluriyam đi.
Paimon:
Đây là nơi ban đầu chúng ta gặp Giọt Nước Nhỏ mà?
Idyia:
Đúng, lõi của Ảo Cảnh Veluriyam chính là Đèn Chiếu lớn nhất, còn toàn bộ ảo cảnh chính là một Hình Chiếu khổng lồ nhất.
Collei:
Tất cả mọi thứ chúng ta nhìn thấy đều do nó tạo ra sao? Thật không thể tin được...
Paimon:
Bây giờ sẽ là giống như trước đây, dùng "Hình Chiếu" trong lõi để sửa sao?
Idyia:
Đúng, chính là vậy. Paimon hiểu nhanh thật.
Paimon:
Hihi, sửa bao nhiêu lần rồi, dù sao cũng phải nhớ chứ.
Idyia:
Vậy thì bắt đầu đi, đây chính là bước cuối cùng rồi!
Paimon:
Chà! Đột nhiên thấy tràn đầy sức lực ghê!
Collei:
Thứ có thể quay được... guồng nước có được tính không?
Paimon:
Thành công rồi!
Collei:
Nhưng cái vòng không chuyển động...
Idyia:
Linh kiện đã về với lõi ảo cảnh, hình dạng của cái vòng đó cũng đã được ghép đủ.
Idyia:
Haha, vậy là không sao rồi. Giống như vết thương sẽ từ từ lành lại, không chừng một buổi tối yên tĩnh nào đó Vòng Trung Tâm sẽ chuyển động lại đó...
Kaeya:
Ồ? Tôi còn tưởng cô có thể khiến nó chuyển động ngay chứ.
Idyia:
Chuyện này...
Paimon:
Hửm?
Sangonomiya Kokomi:
Ai cũng đang mong chờ hình dạng ban đầu của ảo cảnh, và cả dáng vẻ xinh đẹp của Idyia đó.
Klee:
Klee cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ dùng phép thuật của chị Idyia! Chắc là rất lợi hại!
Paimon:
Mọi người đang nói gì vậy... Tại sao Klee cũng biết thế?
Nhà Lữ Hành:
Paimon không phát hiện ra sao?
Eula:
Đang nói về... "hình dạng thật của tiểu thư Linh Vật" đó.
Sangonomiya Kokomi:
Trước đó có nói, Idyia tuyệt đối không giống như bản thân nghĩ. Cô ấy có sức mạnh riêng của mình, trong số chúng ta cũng có người cảm nhận được điểm này.
Collei:
"Quân Sư" từ đầu đã phát hiện rồi sao? Tôi chỉ nhận ra điều đó sau khi nói chuyện với Eula thôi.
Kaeya:
"Quân Sư" trông có vẻ thong dong, nhưng lại trở thành người đầu tiên phát hiện sự thật.
Eula:
Tôi thấy anh cũng biết khá rõ đấy.
Idyia:
Mọi người... đều biết hết rồi sao... Tôi đảm bảo là không phải cố ý che giấu đâu!
Idyia:
Chỉ là... đối với khách vào nhầm ảo cảnh thì dáng vẻ bây giờ của tôi sẽ dễ giao tiếp với nhau hơn. Tôi... tôi không muốn bị nhìn với ánh mắt sợ hãi...
Paimon:
Hả? Rốt cuộc là gì vậy? Mọi người tại sao lại biết?
Sangonomiya Kokomi:
Ừm... Nói sao nhỉ, cư dân trong ảo cảnh không có Vision, nhưng tôi cảm nhận được sức mạnh nguyên tố Thủy từ trên người họ.
Sangonomiya Kokomi:
Lúc xem tiểu thuyết thì tôi nghĩ đến một khả năng. Eidolon Thủy có thể biến hình, nên cũng sẽ biến được thành hình dạng người thường đúng không?
Idyia:
Nhạy bén thật...
Idyia:
Vậy, cho phép tôi tự giới thiệu lại...
Idyia:
Tôi chính là Tinh Linh Nước Trong lưu vong đến đây lúc Thủy Thần cũ qua đời, tôi tên Idyia.
Nhà Lữ Hành:
Không ngờ lại là Tinh Linh Nước Trong...
Klee:
Chị Idyia đẹp quá!
Idyia:
Hic... Đột nhiên dùng chân thân của mình để nói chuyện có hơi ngại...
Eula:
Dáng vẻ đẹp như vậy thì nên thoải mái thể hiện ra mới phải.
Idyia:
Tôi không can đảm đến mức đó!
Paimon:
Ủa? Vậy không lẽ những người trước đó chúng ta gặp...
Kaeya:
Tôi nghĩ, chân thân của những cư dân nguyên tố Thủy này đã không còn ở đây nữa đúng không?
Idyia:
Đúng vậy, khi họ muốn rời khỏi, tôi sẽ đưa họ đến rìa sa mạc...
Idyia:
Những "linh kiện" trước đây thật ra đều là quà của họ để lại.
Idyia:
Nhưng tôi luôn rất tò mò nguyên nhân họ vào đây... Nên đã dùng "Đèn Chiếu" tạo ra cảnh tượng mong muốn của họ.
Sangonomiya Kokomi:
"Có thể thực hiện nguyện vọng, nhưng dù thực hiện được thì cũng chỉ giới hạn trong chiếc bình."
Idyia:
Chuyện là vậy đấy.
Kaeya:
Đúng là vầng sáng lung linh.
Sangonomiya Kokomi:
Vậy là, linh kiện rơi ra từ lõi ảo cảnh không phải trở về với chủ nhân của nó...
Sangonomiya Kokomi:
Mà là có linh kiện rơi vào vị trí tương ứng trước, rồi "chủ nhân" và "khu vực" liên quan với chúng mới được ảo hóa ra.
Collei:
Nhưng bây giờ "linh kiện" đều đã được thu hồi rồi, không lẽ họ cũng...
Idyia:
Yên tâm, họ không biến mất đâu... Chỉ cần tôi không quên họ.
Idyia:
Dù là chê bai hay cãi lộn với nhau... nhưng ở trong ảo cảnh này thì họ mãi mãi là bạn của tôi.
Klee:
"Xe bay" và anh "đạo diễn" đều rất thú vị! Klee sẽ không quên đâu!
Collei:
Tôi cũng vậy, tôi sẽ không quên chuyến thám hiểm kỳ ảo này đâu.
Idyia:
Haha, được rồi, cũng đến lúc để Vòng Trung Tâm chuyển động lại rồi.
Collei:
Trông cậy vào cô rồi, "Linh Vật" dịu dàng như nước trong!
Paimon:
Hồi hộp quá...
Idyia:
...
Idyia:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Idyia:
Ủa... Không phải chứ, sao lại không có phản ứng gì... Không lẽ là do sự cố trước đó mà không đủ sức mạnh sao...
Idyia:
Nguy rồi... Lúc nãy mọi người còn tâng bốc mình như vậy... mình cũng hùng hồn bốc phét nữa...
Idyia:
Huhu... Cho tôi chiếc bình để trốn vào đi! Tôi muốn trốn một trăm năm!
Paimon:
Ơ... Thì cô đang ở trong chiếc bình rồi đó...
Idyia:
Làm sao đây... Vậy là không thể cho mọi người nhìn thấy hình dạng ban đầu của ảo cảnh rồi...
Sangonomiya Kokomi:
Thật ra, tôi có một kế này.
Idyia:
"Quân Sư"!
Sangonomiya Kokomi:
Idyia, nếu được thì có thể cho tôi mượn "Hộp Shinrou" trong lõi ảo cảnh không?
Idyia:
Hình như tôi từng nghe qua tên này, chờ một lát...
Idyia:
Đây này, có phải nó không?
Klee:
Ồ! Chiếc vỏ sò lớn quá!
Paimon:
Cổ vật mà trước đó Kokomi nhắc đến, thì ra được cất giấu trong này!
Sangonomiya Kokomi:
Ừm, nó là pháp khí trong Đền Mouun trước đây, được làm từ vỏ của một con youkai tên "Shinkirou". Nó có thể lắng nghe nguyện vọng của người cầu nguyện để tích lũy "shinki".
Sangonomiya Kokomi:
Mấy trăm năm trước, vật này thất lạc bên ngoài theo cuộc chinh chiến của Yashiori đời cuối.
Sangonomiya Kokomi:
Viên ngọc tương ứng đáng lẽ sẽ cảm nhận được vị trí của chiếc hộp. Không ngờ chiếc hộp lại bị cất giấu trong lõi ảo cảnh, viên ngọc cũng mất đi ánh sáng từ đó.
Klee:
Hả? Tại sao vậy ạ?
Kaeya:
Nếu như giam âm thanh trong một căn phòng rất sâu, thì bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy đúng không?
Klee:
A! Hiểu rồi, vỏ sò quá ham chơi nên bị giam trong phòng...
Idyia:
Vậy tôi cũng hiểu rồi! Lõi ảo cảnh dạo này bị hao mòn... nên tiểu thư "Quân Sư" mới lần theo viên ngọc đến đây.
Nhà Lữ Hành:
(Nghe giống la bàn tầm bảo của mình quá...)
Sangonomiya Kokomi:
Quay lại chủ đề chính. Đáng lẽ khi rời khỏi đền thờ thì pháp khí này cũng sẽ nhanh chóng bị mất linh khí...
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng trong ảo cảnh này, rất nhiều người đã để lại nguyện vọng và quà của mình, trở thành "vật tế" cho nó.
Idyia:
Thì ra nó lợi hại đến vậy sao...
Sangonomiya Kokomi:
Đúng vậy, nó có thể giúp Idyia tu sửa ảo cảnh.
Idyia:
Nhưng mà... tôi phải làm thế nào...
Sangonomiya Kokomi:
Rất đơn giản, dùng nguyện vọng để đánh thức nó là được...
Sangonomiya Kokomi:
Ví dụ... Tên của tôi là Sangonomiya Kokomi, là Thánh Pháp Sư của Đảo Watatsumi.
Sangonomiya Kokomi:
Nguyện vọng của tôi là dùng tư duy và quyết sách của mình, giúp mọi người trên Đảo Watatsumi và những người tôi quý trọng... có thể sống hạnh phúc hơn nữa.
Sangonomiya Kokomi:
Idyia, nguyện vọng của cô là gì...
Idyia:
Nguyện vọng của tôi? Tôi...
Idyia:
Nguyện vọng của tôi là, những người từng đến Ảo Cảnh Veluriyam, không chỉ ở trong ảo cảnh, mà cả bên ngoài ảo cảnh cũng có thể thực hiện được ước mơ mà họ thật sự muốn.
Idyia:
Dù tôi biết... làm đường ray cho xe bay ở ngoài ảo cảnh rất phi thực tế, và tôi cũng biết Maymunah vẫn sẽ quay về làm học giả...
Idyia:
Tôi biết trình độ sáng tác của Zosimos vẫn cần trau dồi thêm, về đến Fontaine vẫn sẽ phải vất vả nhiều. Theo đuổi ước mơ không hề đơn giản như vậy!
Idyia:
Nhưng tôi vẫn rất hy vọng...
Idyia:
Rất hy vọng họ có thể đạt được điều ước của mình.
Klee:
Ồ, chị Idyia lại trở về hình dạng cũ rồi!
Idyia:
...
Nhà Lữ Hành:
Cô vẫn ổn chứ?
Idyia:
Những lời khen của mọi người và những câu hỏi tò mò hiện lên trong đầu tôi... Tôi đã nói ra rất nhiều điều xấu hổ. Tôi... tôi đã mất hết can đảm để sống tiếp rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Đừng nói như vậy, rõ ràng là những ước nguyện rất tuyệt vời mà.
Collei:
Đúng đó, Idyia không phải ước cho mình, mà là ước cho người khác.
Collei:
Tôi cũng có một vài người bạn như vậy! Hành động vì ước nguyện của người khác, nỗ lực không ngừng vì nụ cười của họ.
Collei:
Tôi nghĩ... người như vậy mới là cao thượng nhất.
Idyia:
Đừng khen tôi nữa, tôi... tôi thật sự không quen... tôi xấu hổ lắm...
Idyia:
Người như tôi cũng được nhiều người khen ngợi... giống như là đang nằm mơ vậy...
Eula:
Bây giờ ảo cảnh đã khôi phục rồi, cũng xem như trả xong nợ cho anh ta.
Klee:
Ơ...
Kaeya:
Sao vậy? Klee.
Klee:
Em đột nhiên có rất nhiều ước nguyện! Muốn ngồi xe bay, còn muốn leo lên cái vòng quay lớn đó xem thử nữa.
Klee:
Chị Idyia, có cách nào để lên đó không?
Idyia:
Có thì có, nhưng chỉ đứng được rất ít người thôi...
Klee:
Klee lên một mình cũng không vui... Hức, anh Kỵ Sĩ Danh Dự ơi...
Nhà Lữ Hành:
Hân hạnh được phục vụ, tiểu thư "Ma Nữ"...
Paimon:
Thật sao, cái đó nhìn cao quá...
Paimon:
Nếu lỡ bất cẩn ngã xuống thì sao?
Nhà Lữ Hành:
...Thì Paimon vẫn đang bay mà?
Paimon:
Tôi, tôi lo cho Traveler thôi!
Idyia:
Không sao, tôi sẽ đi chung, tôi cũng lâu rồi không lên đó.
Idyia:
Sau mỗi lần đưa người nào đó ra khỏi ảo cảnh, tôi cũng một mình lên đây một lúc.
Idyia:
Khi họ làm ra nhiều thứ trong ảo cảnh, họ vui lắm...
Idyia:
Nhưng khi biết những thứ này không thể mang ra ngoài thì trở nên rất phiền não. Một là không nỡ, hai là tiếc nuối bỏ đi.
Klee:
Chị Idyia có buồn không?
Idyia:
...Tuy thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn, nhưng chị không buồn.
Idyia:
Có người sẽ phá hủy những thứ mình đã tạo ra lúc rời khỏi ảo cảnh. Nhưng một số lại khác, ví dụ như những cư dân mà mọi người nhìn thấy.
Idyia:
Lúc rời khỏi, họ sẽ nhờ dùng Eidolon Thủy mô phỏng bản thân, thay họ bảo vệ tạo vật trong đây, giống như canh giữ ước mơ của họ vậy.
Paimon:
Nghe lãng mạn quá.
Idyia:
Ừm, tuy không biết cuộc sống của họ ở ngoài ra sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến họ có thể thực hiện ước mơ như trong đây thì tôi đã vui rồi.
Idyia:
Giống như tôi đang chờ họ ở điểm đích của ước mơ vậy...
Nhà Lữ Hành:
Idyia tốt bụng quá.
Idyia:
Ơ... Có sao?
Idyia:
Tôi chỉ cảm thấy, mỗi ước mơ và nguyện vọng đều giống như một đốm sáng trong bình.
Idyia:
Dù còn đang trên đường theo đuổi ước mơ, hay đã đạt được ước mơ...
Idyia:
Chỉ cần nhớ lại đốm sáng thuộc về mình, thì sẽ có thể mỉm cười thật tươi. Như vậy là đã đủ rồi...
Klee:
Klee lúc này cũng cảm thấy rất vui!
Idyia:
Haha, vậy thì cũng xem như đã báo đáp được ân tình của Alice năm xưa rồi. Sa mạc dù sao cũng là vũng lầy...
Paimon:
Vậy tôi đặt một biệt danh cho cô nhé, gọi là Tinh Linh Bùn Lầy đi!
Idyia:
Dám cười tôi hả! Có tin tôi nuốt chửng Paimon không!
Idyia:
...Tuy đã để mọi người nhìn thấy mặt thảm hại, nhưng ảo cảnh sau khi khôi phục đã nhộn nhịp lại rồi. Cho nên cứ chơi thoải mái nhé.
Nhà Lữ Hành:
Vì ước mơ của mọi người!
Klee:
Đúng đó, Klee cũng muốn cùng mọi người...
Klee:
Ngồi xe bay thôi!
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự giống như đang chơi trò ghép hình quá...
Sangonomiya Kokomi:
Ừm... Theo tôi nhớ thì hình như có một cái vòng nhỏ ở bên phải.
Sangonomiya Kokomi:
Có khi nào chính là hộp kẹo này không?
Eula:
Ừm... Chờ sửa xong chắc là có thể đi ra ngoài rồi đúng không.
Kaeya:
Cái bóng này là của... dây thừng sao?
Kaeya:
Ừm... Cứ cảm thấy dây thừng nên đặt trên thứ gì đó, kết nối cái gì đó với nhau...
Zosimos:
Tiếp theo mọi người phải đi khôi phục lõi của Ảo Cảnh rồi đúng không... Chúc thuận lợi nhé.
Zosimos:
Tôi rất vinh hạnh, mọi người chính là thành viên nòng cốt đầu tiên của tôi! Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi thứ mà mọi người đã mang đến cho tôi.
Idyia:
A, đây là đèn bình của Zosimos...
Idyia:
Hay là cứ nhét đại vào chỗ trống nào đó đi, tôi nghĩ là bên phải.
Idyia:
"Chào mừng đến với Ảo Cảnh Veluriyam, hy vọng các bạn có thể tạm quên đi sự vất vả của chuyến đi và nghỉ ngơi thật tốt."
Idyia:
Đáng lẽ nên nói câu chào như vậy lúc gặp mặt lần đầu. Hic, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Idyia:
Nếu như mọi thứ đã khôi phục, vậy thì bù lại bằng câu mở màn này nhé... Sao hả, nghe nghiêm túc lắm đúng không!