arrow_back Genshin Impact Quests
Thiên Đường Hè Kỳ Bí II
Nguy Hiểm Trong Vườn Hè!
Quest List
Linh kiện thứ ba để sửa Vòng Trung Tâm rơi ở khu rừng phía bắc. Lúc trước Idyia nói, người họ hàng mà Eula muốn tìm hình như cũng đến khu vực này, không biết có manh mối gì của người cô ấy muốn tìm không...
Paimon:
Collei, Eula và cả Idyia nữa!
Collei:
A, Traveler và Paimon đến rồi.
Collei:
Thế nào, nghỉ ngơi sao rồi?
Nhà Lữ Hành:
Đã không còn thấy mệt mỏi nữa!
Idyia:
Đúng vậy, môi trường ở đây tốt hơn sa mạc... đây có lẽ là một trong số ít ưu điểm của nơi này đó!
Collei:
Không cần nói như vậy cũng không sao mà!
Idyia:
Nói thật, trong sa mạc chứa đầy những ký ức khiến người ta căm ghét. Đối với tôi thì nó giống như... đúng rồi, giống như vũng bùn lầy vậy.
Paimon:
Ẩn dụ kỳ diệu thật. Nếu Idyia không nói thì suýt chút tôi cũng quên mất là ảo cảnh này nằm trong sa mạc đó.
Collei:
Tôi hiểu mà! Không khí nơi đây luôn ẩm ướt, giống như đang ở trong rừng mưa hơn. Tôi quen thuộc với nó quá rồi.
Eula:
Xem ra mọi người đã nghỉ ngơi đủ rồi, vậy chúng ta xuất phát đến khu rừng phía bắc thôi.
Idyia:
Chúc thuận buồm xuôi gió! Tôi sẽ cổ vũ tinh thần cho mọi người nhé!
Eula:
Đừng nói thế, "chúng ta" thì đương nhiên là bao gồm cả Idyia rồi.
Idyia:
Hả?! Đợi đã, tôi không phải đang vào vai "Linh Vật" sao?
Collei:
Không được thoái thác đâu, Idyia! Người quản lý "Khu Vui Chơi" vẫn còn đang đợi gặp cô đấy, nói là... "chỉ có cô mới giải quyết được".
Nhà Lữ Hành:
"Khu Vui Chơi"?
Eula:
Ừm, tôi và Collei đã phát hiện được trong rừng sâu đó.
Collei:
Người phụ trách quản lý "Khu Vui Chơi" đó hình như là học giả Học Phái Spantamad.
Paimon:
Học giả? Không lẽ là đang nghiên cứu địa mạch trong rừng sâu sao?
Idyia:
Haiz, tốt hơn hết là nơi đây có địa mạch để cô ấy nghiên cứu... Nhưng tôi biết là ai rồi, tôi sẽ đi theo mọi người.
???:
Ây da, cuối cùng cũng có người đến rồi...
Collei:
Để cô Maymunah đợi lâu rồi, Idyia cũng đến rồi đây.
Maymunah:
Cảm ơn Collei. Ôi, đã lâu không gặp rồi, Idyia, không ngờ cô lại xuất hiện thật...
Maymunah:
Tôi còn tưởng cô sẽ mãi chui rúc ở nơi xó xỉnh nào đó để khóc một mình chứ.
Eula:
Cô không nên nói những lời như vậy.
Paimon:
Hình như... không phải là lần đầu nghe được lời đánh giá kiểu vậy rồi...
Idyia:
Được! Tôi khóc, tôi khóc ngay cho mọi người xem!
Collei:
Ối! Đừng, đừng như vậy...
Maymunah:
Được rồi, là tôi quá lời rồi... Mà hai người này là?
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Traveler.
Paimon:
Xin chào, tôi là Paimon.
Idyia:
Họ đều là trợ thủ đáng tin cậy do tôi tìm được. Cô... cô không được đối xử với họ như cách đối xử với tôi đấy!
Maymunah:
Ừm, xin chào, cứ gọi tôi là Maymunah. Vậy tôi sẽ không hàn huyên nữa, mời mọi người qua đây.
Maymunah:
Bên trong vốn là một sân khấu lớn... nhưng sau khi ảo cảnh xảy ra chuyện thì đã có biến đổi.
Maymunah:
Đèn Pha Lê và các ngọn đèn treo trên cao đều đồng loạt rơi xuống... gây cản trở cho việc sửa chữa.
Collei:
Ý là đường sẽ khó đi hơn sao?
Maymunah:
Nguyên nhân chính vẫn nằm ở chỗ ánh đèn.
Maymunah:
Các vị đã từng lên sân khấu chưa? Một khi được ánh đèn chiếu vào thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía bạn.
Collei:
Ừm...
Collei:
Đối với tôi thì có hơi... tôi không thích bị nhìn chăm chú như vậy, cảm thấy khó chịu lắm.
Idyia:
Tôi cũng vậy! Đã không giỏi ăn nói rồi mà còn bị nhiều người nhìn chăm chú, nghĩ thôi cũng nổi cả da gà rồi...
Eula:
Nghe như có một số chuyện vẫn chưa buông bỏ được nhỉ?
Collei:
Haiz... Ngại thật... Tôi đã cố gắng thay đổi rồi, nhưng có một số việc không tài nào khắc phục được. Như lúc đông người, hoặc khi bị người khác nhìn chăm chú...
Eula:
Không có gì đáng chê cười cả. Với lại, để tâm đến ánh nhìn của người khác cũng không phải chuyện xấu gì.
Eula:
Ít ra thì tôi thấy vậy. Nghĩ xem, chỉ những người có yêu cầu khắt khe với bản thân mới không muốn phụ lòng người khác, đúng không?
Eula:
Mọi tư chất của Collei đều rất tốt, nếu như tập múa từ nhỏ như tôi thì không chừng bây giờ còn múa giỏi hơn tôi đấy.
Collei:
Không, không đâu, sao có thể chứ!
Idyia:
(Mình cũng không làm được! Mình hiểu rất rõ mà!)
Eula:
Hay là tìm thời gian theo tôi học múa nhé? Rồi sẽ có ngày cô trở thành vũ công tài năng, đến khi đó sẽ không còn sợ ánh nhìn của người khác nữa.
Paimon:
Eula nói mà hào quang tỏa ra lung linh luôn...
Collei:
...Thật sao? Cô sẽ không cười thầm rồi chê tôi ngốc đó chứ?
Eula:
Hừm, trong lòng cô thì tôi là người như vậy sao?
Collei:
Không phải! Được rồi, tôi học mà.
Maymunah:
Được rồi, xem ra không cần tôi cảnh báo thêm gì nữa. Tóm lại, chỉ cần kéo bức màn này thì có thể thấy được sân khấu rồi.
???:
Có ai không... xung, xung quanh có ai không... mau cứu tôi...
Eula:
Lessig Lawrence?
Lessig:
Ai, ai đó... dám gọi cả họ tên của ta sao, thật bất lịch sự...
Paimon:
Tới mức này mà còn nói những lời như vậy sao.
Eula:
...Đúng là người của nhà Lawrence, ngay cả trong lúc này mà vẫn giữ những lễ nghi vô nghĩa.
Lessig:
Sao, sao lại là cô...
Lessig:
Ha! Cô đến chế giễu ta sao? Eula.
Eula:
Chuyện đó không cần động não cũng hiểu được mà, có cần phải cố ý khiêu khích tôi không?
Eula:
Đương nhiên, anh có thể từ chối sự giúp đỡ của tôi. Dù sao thì "quý tộc trời sinh tự lập, không cần người khác giúp đỡ".
Lessig:
...Cảm ơn cô đã nhắc nhở, ta không cần giúp!
Collei:
Eula, anh ấy không phải nói thật lòng đâu.
Collei:
Giọng điệu rất gượng gạo, còn lén liếc nhìn cô mãi. Là một "Trị Liệu Sư", tôi nghĩ anh ấy cần sự giúp đỡ.
Eula:
Được.
Eula:
...Hừ, bị nhốt lâu quá nên quên luôn lễ nghi rồi. Đúng là nực cười, chúng ta đi thôi, để dành sân khấu cho loại người sĩ diện này đi.
Lessig:
Này... đợi, đợi đã!!
Lessig:
Đứng lại! Cô không thể bỏ mặc ta như vậy được! Chúng ta... chúng ta là người một nhà mà!
Lessig:
Giúp ta trong lúc cần thiết chắc chắn sẽ không gây tổn thất đến danh dự của cô! Bộ dạng nhếch nhác của ta sẽ được che đậy bởi hành động chính nghĩa này. Đây... đây là đang giữ uy danh và tôn nghiêm của gia tộc đấy!
Eula:
Đây là lý do tốt nhất mà anh nghĩ ra à? Lấy danh nghĩa của gia tộc ra thì có thể thuyết phục được tôi sao?
Eula:
Anh nên cảm thấy áy náy vì hành động nông nổi của mình. Vì anh mà chúng tôi mới phải đến đây.
Lessig:
Ta...
Paimon:
Người của nhà Lawrence đều như vậy sao... sĩ diện luôn được đặt lên hàng đầu nhỉ...
Idyia:
Được rồi được rồi, đến lúc "Linh Vật" xóa tan bầu không khí căng thẳng rồi!
Idyia:
Eula Lawrence và Lessig Lawrence, nào, mỗi người một viên.
Lessig:
Cái gì vậy... kẹo à?
Eula:
Ừm... Cảm ơn.
Collei:
A! Vị này giống với mùi hương tỏa ra từ lớp kính màu đó.
Idyia:
Đúng vậy, ăn một viên kẹo ngọt thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.
Lessig:
...Cảm ơn cô "Linh Vật" nhé, ta thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Eula:
(Cái tên này, không ngờ lại có thể bày tỏ lòng biết ơn một cách đàng hoàng với người khác sao?)
Idyia:
Mấy ngày nay Eula rất lo lắng cho anh đó, còn hỏi tôi rất nhiều lần về tung tích của anh nữa.
Idyia:
Giờ đây hai người gặp nhau rồi, tôi sẽ không bị hỏi này hỏi kia nữa, đúng là tốt mà.
Eula:
Cho tôi đính chính lại nhé, tôi không hề lo lắng cho sự an nguy của tên này! Đừng có ăn nói lung tung...
Collei:
So về độ bướng thì Eula cũng không thua kém.
Paimon:
Tôi cũng thấy vậy đó.
Eula:
...Nếu muốn ăn nói lung tung thì ít ra cũng phải cho tôi thêm một viên kẹo chứ.
Idyia:
Hả? À, được thôi, vẫn còn kẹo mà!
Lessig:
...Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi đã gây nhiều phiền phức cho mọi người.
Eula:
...
Eula:
Hừ, sớm nói vậy có phải tốt không...
Maymunah:
Tôi về rồi đây... Này, mọi người nói xong chưa? Sao nhìn tôi chằm chằm thế.
Paimon:
Không có gì, đừng để tâm.
Maymunah:
Vậy thì thu dọn rồi tiếp tục đi sửa Đèn Pha Lê nào! Phải rồi, nếu anh Lessig thấy không khỏe thì không cần miễn cưỡng đâu.
Idyia:
Để tôi đưa anh ấy đi tìm một nơi để nghỉ ngơi, vừa hay tôi cũng mệt rồi...
Eula:
Được, vậy người họ hàng nhà Lawrence chúng tôi giao cho cô đó, Idyia.
Eula:
...Anh nên nghỉ ngơi và lấy lại sức trước khi tôi đến tính sổ với anh đấy, Lessig.
Paimon:
Ừm, lại xuất hiện lối đi mới, đây chắc là tầng cuối rồi nhỉ...
Maymunah:
Yên tâm, sắp đến phần đỉnh của căn lều rồi.
Maymunah:
Việc cuối cùng chúng ta cần làm là nâng Đèn Pha Lê lên đến phần đỉnh của căn lều.
Maymunah:
Hừm, sau khi xảy ra chuyện tôi mới nhận ra, khi sân khấu này nâng đến nửa chừng thì trông rất giống sân khấu của Đại Khu Bazaar đó... mọi người từng đến Đại Khu Bazaar chưa?
Eula:
Tôi chưa.
Collei:
Tôi đã từng đến đó mấy lần cùng thầy Tighnari rồi.
Collei:
Ở đó có rất nhiều gian hàng, nhộn nhịp lắm! Nếu may mắn còn có thể thấy Nilou biểu diễn nữa.
Eula:
Ồ, vũ đạo của Sumeru sao? Tôi cũng muốn đến xem, khi về nếu thuận đường thì tốt rồi.
Collei:
Không thuận đường cũng chẳng sao mà. Chỉ cần Eula có thời gian thì sau này tôi sẽ dẫn cô đến đó!
Eula:
Được, quyết định vậy nhé.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đã từng đến đó rồi...
Paimon:
Nghĩ lại thì đúng là đã đến đó rất nhiều lần rồi! Đếm cũng không hết đó.
Maymunah:
Vậy sao? Năm xưa cha tôi đã giúp đỡ tổ chức lễ hội ở Đại Khu Bazaar, mỗi khi đến dịp là sẽ có kẹo ăn...
Maymunah:
Con nít thì hiểu chuyện gì chứ, hễ có kẹo là thấy vui mừng rồi. Vậy nên cảm thấy lễ hội hay khu vui chơi đều là những thứ tốt lành.
Maymunah:
...Và cũng luôn cảm thấy cha rất giỏi giang, sau này lớn lên phải trở thành một người như cha vậy.
Collei:
Nhưng cô không phải là học giả của Giáo Viện sao? Theo tôi biết thì học giả ngoài học ra cũng phải nghiên cứu nhiều đề tài...
Collei:
Có phải cô Maymunah không có thời gian giúp đỡ tổ chức lễ hội không...?
Maymunah:
Ừm, bị phát hiện mất rồi.
Maymunah:
Giữa "người tôi muốn trở thành" và "người mà cha mẹ muốn tôi trở thành", tôi đã chọn vế sau và tôi không vui vì điều đó.
Paimon:
Trái ngược hoàn toàn với tình hình của Eula nhỉ...
Eula:
Có lẽ cô đã hiểu ra rồi đúng không? Cho nên cô mới bày trí những gian hàng này, tạo ra bầu không khí lễ hội.
Maymunah:
Đúng vậy, nhưng tôi vẫn không vui như tôi nghĩ...
Maymunah:
Tôi nhận ra... tham gia lễ hội và tổ chức lễ hội là hai chuyện khác nhau.
Maymunah:
Tuổi thơ vô tư vô lo là bởi vì phần lớn do gia đình của tôi đã bỏ công sức ra.
Maymunah:
Cha tôi hiểu được công tác chuẩn bị vừa rườm rà vừa vất vả, cho nên muốn tôi đi theo con đường học thuật...
Maymunah:
Haizz... Nhưng chẳng có bên nào là tôi làm tốt cả.
Maymunah:
Nên tôi đã buông xuôi bản thân và vào sa mạc để điều tra địa mạch, nào ngờ bất cẩn rơi vào đây.
Maymunah:
Cuối cùng cũng có cơ hội biến điều ước thành hiện thực... nhưng sau khi chứng kiến thành quả bị sụp đổ, tôi cảm thấy như mất đi động lực để bước tiếp rồi.
Collei:
Cô không có tệ như cô nói đâu, đừng bi quan vậy.
Collei:
Cô có can đảm để thay đổi, và cũng đã tích cực dẫn dắt chúng tôi suốt chặng đường mà...
Collei:
Người "buông xuôi bản thân" thật sự sẽ không làm những việc này đâu.
Paimon:
Collei...
Maymunah:
Tôi hiểu rõ tình trạng của bản thân mà, không cần an ủi tôi đâu...
Collei:
Đây không phải an ủi, đôi khi người trong cuộc sẽ không nhận ra rằng hành động sẽ phản ánh sự thật hơn lời nói.
Collei:
Đạo lý này tôi hiểu được từ Eula đó.
Eula:
Hả? Cô muốn nói điều gì?
Collei:
Không có không có! Ừm, chúng ta mau sửa lại Đèn Pha Lê đi...
Maymunah:
...Ừm.
Collei:
Wow!
Paimon:
Không ngờ trong đây lại có một căn lều lớn như vậy đó...
Idyia:
Lợi hại không, tôi phụ giúp dựng lên đó. Nhắc đến lễ hội và khu vui chơi thì đương nhiên phải có căn lều lớn rồi.
Paimon:
Tôi biết mà! Chẳng qua do Idyia khiêm tốn thôi chứ thật ra rất giỏi giang!
Collei:
...Ơ?
Eula:
Sao vậy Collei?
Collei:
Xin lỗi, ừm, không biết có nên nói không...
Collei:
Chuyện tôi nghĩ đến, có hơi mất hứng...
Eula:
Không sao, nghĩ được điều gì thì cứ nói ra.
Collei:
Ừm... Nơi đây tuy dựng rất nhiều gian hàng, nhưng lại không có chủ, cũng không có khách. Trông rất ảm đạm...
Maymunah:
Haiz, thật không giấu gì, nơi đây vốn dĩ rất náo nhiệt.
Maymunah:
Vài ngày trước không biết đã xảy ra chuyện gì, cả ảo cảnh...
Paimon:
Giống như "đột nhiên trời đất đảo lộn" đúng không?
Maymunah:
Đúng vậy... Có thứ gì đó từ cái vòng lớn rơi ra và lọt vào trong căn lều, làm rơi Đèn Pha Lê ở phía trên đỉnh...
Idyia:
A, Đèn Pha Lê đó...
Maymunah:
Đúng vậy. Chính là Đèn Pha Lê được làm ra bởi cái người nói lễ hội thì phải có ánh đèn lung linh.
Maymunah:
Sau khi Đèn Pha Lê rơi xuống, cả căn lều đều náo loạn cả lên, Eidolon Thủy cũng bị mắc kẹt trong đó.
Maymunah:
Trong lúc chưa nghĩ ra được cách xử lý thì một người họ Lawrence đã xung phong bước ra...
Eula:
Đợi đã... xung phong bước ra?
Maymunah:
Đúng vậy, anh ấy chẳng thèm nghe lời cảnh báo của tôi mà đi thẳng vào trong căn lều. Sau đó...
Eula:
...Sau đó thì sao?
Paimon:
Phải đó! Đừng kể một nửa rồi thôi chứ, sau đó thế nào?
Maymunah:
Sau đó thì không còn sau đó nữa, anh ấy và Eidolon Thủy của tôi đều bị mắc kẹt trong đó rồi.
Nhà Lữ Hành:
Số người bị hại lại tăng thêm nữa rồi...
Collei:
Vậy không được đâu cô Maymunah, không thể bỏ mặc anh ấy được!
Maymunah:
Tôi biết, nhưng tình hình trong đó phức tạp hơn mọi người nghĩ đấy... Mong mọi người chuẩn bị tâm lý trước.
Eula:
...
Eula:
Cứ đứng đây đoán thì phí thời gian lắm. Dù sao cũng đến đây rồi, chúng ta cứ vào xem thử trước rồi tính.
Maymunah:
Haiz, được rồi, đi nào.
Paimon:
Idyia, chúng tôi ra rồi!
Idyia:
Ồ, tôi còn đang nghĩ đáng lẽ mọi người phải ra lâu rồi mới đúng! Anh Lessig đã gần hồi phục rồi, cứ yên tâm.
Idyia:
Ôi, tôi có thể làm một số việc chăm sóc người khác này... Tốt, lại phát hiện một ưu điểm của bản thân rồi...
Collei:
Đúng là không biết nên lo hay nên mừng nữa...
Lessig:
Khổng lồ... Khoan!! Cái bóng lúc, lúc nãy... Á!
Idyia:
Ừm, xem ra để hồi phục hoàn toàn thì anh ấy phải cần thêm thời gian rồi. Sao, mọi việc thuận lợi chứ?
Maymunah:
Tất nhiên rồi, Traveler, Paimon, Collei và Eula cộng lại thì đáng tin hơn cô tầm bốn mươi lần đó.
Idyia:
Gì chứ, chỉ mới bốn mươi lần thôi mà, tôi cũng giỏi lắm chứ bộ.
Maymunah:
Chỉ cần từ bỏ trước thì sẽ không cảm thấy thua sao... Sức chịu đựng của cô đáng sợ thật...
Lessig:
Ủa?! Chuyện gì vậy... tại sao tôi lại từ trong lều đi ra vậy...
Lessig:
Đúng rồi, mình đã gặp Eula, sau đó, sau đó là... Á, đầu của mình...
Idyia:
Đây là vài tác dụng phụ của quá trình trị liệu. Anh Lessig, anh đã tỉnh táo chưa?
Lessig:
Còn hơi choáng...
Nhà Lữ Hành:
(Rốt cuộc là trị liệu kiểu gì vậy...)
Eula:
Lessig Lawrence.
Lessig:
Hic, Eula... Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ cùng cô về Mondstadt, và không nghĩ tới việc "dùng thủ đoạn cấp tiến phục hưng gia tộc Lawrence" nữa...
Eula:
...Đúng là kỳ lạ, không ngờ anh lại trở nên dễ nói chuyện như vậy.
Eula:
Nếu vậy thì việc anh cần giải thích sẽ nhiều hơn trước đây rồi, đúng không?
Lessig:
Tôi... Phải thừa nhận là ban đầu tôi đến đây vì để "phục hưng gia tộc Lawrence".
Lessig:
Nhưng dọc đường tôi đã tốn rất nhiều thời gian, còn bị lạc đường nữa. Tôi đi qua Liyue và Sumeru... Có lúc còn đánh rơi ví tiền, phải ngủ trong rừng.
Lessig:
Lạ lắm, cô biết không? Ở đó tôi phát hiện... không ai biết tôi, cũng không ai quan tâm "Lawrence".
Lessig:
Tôi và cô đều là quân cờ thủy tinh lớn lên trong gông cùm. Chúng ta được dạy là phải giống quý tộc, nhưng người Mondstadt ở bên ngoài lại vì vậy mà xem thường chúng ta.
Lessig:
Sự giáo dục đáng khinh bỉ, ghê tởm, cố chấp... Tất cả cộng lại khiến chúng ta càng giữ chặt những giáo điều quý tộc cũ rích, cố gắng dùng chúng để duy trì lòng tự trọng.
Lessig:
Giống như một cuộc kéo co dài dằng dặc. Nhưng nó không có ý nghĩa gì hết... Cô hiểu mà, nên nói là, cô đã hiểu từ lâu, còn tôi thì chỉ mới hiểu được điều này.
Paimon:
Ừm... Có thể hiểu được những gì Lessig nói...
Eula:
...Những gì anh nói là sự thật. Người nhà của anh có vẻ như vẫn chưa biết anh đã nghĩ thông suốt.
Lessig:
Ừm, đều là chuyện mới đây thôi. Sau khi đến đây tôi đã hiểu, điều tôi thật sự mong muốn không phải là một Mondstadt mà ai cũng sợ tôi.
Lessig:
Tôi... và rất nhiều thành viên Lawrence khác, chỉ muốn có một môi trường chung sống hòa bình với người khác thôi.
Eula:
Lessig, anh và tôi đều không liên quan đến cái gọi là vinh quang của Lawrence. "Vinh dự" đều ở quá khứ... chúng ta chỉ là người bình thường thôi.
Lessig:
...
Lessig:
Đáng lẽ tôi định chờ xử lý xong việc ở đây mới trở về. Không ngờ lại phải phiền cô đến đây... thật xin lỗi.
Maymunah:
Con người luôn có "lựa chọn", xem ra anh Lessig cũng đã chọn trở thành "người mình muốn trở thành" rồi.
Lessig:
Về điểm này... thực sự xin lỗi, tôi vẫn chưa tìm được mục tiêu trong cuộc đời mình...
Maymunah:
Không sao, nhìn nhận rõ "người mình muốn trở thành" và "người ba mẹ muốn mình trở thành" đã là một bước tiến xuất sắc rồi.
Maymunah:
..."Làm thế nào để tìm được hạnh phúc thực sự" e là đề tài nghiên cứu khó nhất trên đời.
Eula:
Lessig, tôi có ý này.
Eula:
Sau khi trở về, hãy nói những gì anh vừa nói lúc nãy cho ba mẹ anh nghe, được không?
Lessig:
Chà, không chừng tôi sẽ bị đánh đó. Còn cô? Cô từng nói với người nhà về suy nghĩ thật sự của mình chưa?
Eula:
Đây cũng là vấn đề tôi đang suy nghĩ... Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống và thử nói chuyện với tất cả mọi người.
Eula:
Nhà Lawrence từng sáng chói như sân khấu này vậy, nhưng vở kịch quá khứ đã hạ màn, đến lúc chúng ta phải cập nhật nó rồi.
Collei:
(...Eula cứng rắn nhưng cũng rất trong sáng và cởi mở... như một khối băng vậy. Đó là lý do Eula có thể nhảy múa ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào sao?)
Idyia:
Ơ... Mọi người, mọi người nói xong rồi sao?
Maymunah:
Nhìn có vẻ là vậy. Vậy cái này giao cho mọi người nhé, tôi tìm thấy bên cạnh anh Lessig đó.
Idyia:
A! Là "linh kiện"! Cô tìm thấy lúc đó mà bây giờ mới đưa tôi sao?
Maymunah:
Lúc nãy cô cũng đâu có hỏi! Được rồi, là tại tôi quên...
Idyia:
Haha... Vậy linh kiện này cũng đưa cho Traveler bảo quản trước vậy.
Collei:
Ủa? Cái này...
Paimon:
Cảm thấy rất quen, có phải từng nhìn thấy ở đâu không nhỉ...
Paimon:
Suỵt! Đừng khoe khoang chiến tích vào lúc này chứ!
Collei:
Lễ hội lần trước tôi cũng có mua một hộp.
Maymunah:
Đúng, lễ hội thường dùng cái này để đựng kẹo, đây cũng là "vật liệu" dùng để làm căn lều đó...
Maymunah:
Nếu như căn lều đã khôi phục thì cái này cũng không còn ý nghĩa đặc biệt gì nữa.
Maymunah:
Sau khi trưởng thành, ăn lại kẹo trong hộp cứ thấy không ngon bằng lúc nhỏ nữa. Nhưng nghĩ kỹ thì những món có thể ăn sau khi lớn lên cũng nhiều hơn.
Paimon:
Ồ! Vậy thì ăn kẹo cũng giống như cuộc đời, cũng là một loại "lựa chọn" vậy!
Lessig:
...
Idyia:
Vậy là chúng ta cũng tìm đủ ba "linh kiện" rồi, còn thiếu cái cuối cùng thôi.
Idyia:
Việc sửa lều đã làm tốn nhiều thời gian của mọi người... Thật xin lỗi, mọi người vẫn nên về nghỉ ngơi trước đã rồi tính tiếp nhé... Để tôi dẫn đường cho...
Paimon:
Ấy! Thì ra Kokomi đã về đây trước rồi sao!
Sangonomiya Kokomi:
Xin chào, chuyến thám hiểm ở khu rừng phía bắc thuận lợi chứ?
Paimon:
Mọi thứ đều rất thuận lợi! Còn Kokomi hôm nay có bận gì không?
Sangonomiya Kokomi:
Ừm... Cũng đến lúc phải nói rồi. Thân là Thánh Pháp Sư của Đảo Watatsumi, tôi đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.
Sangonomiya Kokomi:
Thật ra, trước đây rất lâu Đảo Watatsumi đã đánh mất một món cổ vật, tên là "Hộp Shinrou".
Sangonomiya Kokomi:
Gần đây, viên ngọc phối với nó đột nhiên tỏa ra ánh sáng chỉ dẫn, vì vậy tôi mới biết tung tích của cổ vật.
Sangonomiya Kokomi:
Tính ra tôi cũng không phải nói dối. Gorou thường bảo là tôi ngồi ở nhà xem tiểu thuyết mãi cũng không phải cách... Đến lúc đi ra ngoài rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Từ Đảo Watatsumi đi đến Sumeru, tôi được ngắm không ít cảnh đẹp. Đúng là đất nước thú vị, tôi còn dừng chân mấy ngày ở rừng mưa nữa.
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng không ngờ món đồ đó lại rơi ở sa mạc. Tôi có thể cảm nhận một chút, nhưng không thể định vị chính xác...
Sangonomiya Kokomi:
Idyia không cố tình giấu chúng ta chuyện gì, nhưng ảo cảnh này còn ẩn chứa bí mật. Tin rằng với năng lực của bạn chắc cũng đã cảm nhận được.
Nhà Lữ Hành:
(Đúng là có nhiều điểm bất thường, Idyia có lúc sẽ trở nên rất vội vàng... lại còn có mối quan hệ với Alice nữa.)
Paimon:
Kể ra thì hôm nay chúng tôi cũng gặp rất nhiều chuyện!
Kể cho Sangonomiya Kokomi nghe chuyện xảy ra ở khu vui chơi...
Sangonomiya Kokomi:
Thì ra là vậy, các bạn đã gặp anh Lessig. Anh ấy có manh mối gì về ảo cảnh không?
Nhà Lữ Hành:
Hình như không có.
Sangonomiya Kokomi:
Có thể do anh ấy bị giam trong suy nghĩ của mình nên không để ý xung quanh. Thật ra, trước khi "trời đất đảo lộn" thì ảo cảnh không giống như lúc này.
Collei:
Traveler! Ơ, không làm phiền mọi người trò chuyện với nhau chứ?
Sangonomiya Kokomi:
Không sao, mọi người hôm nay cũng vất vả rồi, chúng ta uống trà chung nhé?
Collei:
Được đó! Thật ra thì tôi và Eula lúc nãy đã đi làm bánh...
Eula:
Không ngờ chỗ Idyia lại có lò nướng và bếp, vậy mà không chịu nói sớm, thật là...
Paimon:
Vậy là có Bánh Mặt Trăng ăn hả?
Eula:
Bánh tôi làm gọi là "Bánh Gợn Sóng". Traveler, ăn thử nhé?
Collei:
Có cả Bánh Túi nữa! Kokomi cũng ăn nhé, ăn kèm với trà ngon lắm.
Collei:
Ối lỡ miệng rồi, đáng lẽ phải gọi là "Quân Sư" mới đúng...
Sangonomiya Kokomi:
Ôi, vậy tôi không khách sáo nữa.
Paimon:
Đúng rồi Eula, người họ hàng của cô thế nào rồi?
Eula:
Anh ta sao... Cậu sẽ khá bất ngờ đấy, anh ta cũng đang làm bánh.