arrow_back 原神 任務
Thiên Đường Hè Kỳ Bí I
Thư Mời Từ Phương Xa!
Đội trưởng Jean hình như có việc gì đó cần giúp đỡ, cùng đến Đội Kỵ Sĩ Tây Phong để xem có chuyện gì nào!
Paimon:
Đội trưởng Jean, chúng tôi đến rồi đây...
Jean:
Xin chào, chúng tôi đang đợi hai vị đây.
Paimon:
Woa, có vẻ như không chỉ có Jean đợi chúng tôi nhỉ... còn có cả Klee và Kaeya nữa...
Klee:
Thì ra là Paimon và anh Kỵ Sĩ Danh Dự! Lâu rồi không gặp!
Kaeya:
Ôi, không ngờ lại là các vị.
Kaeya:
Đúng là trở tay không kịp mà... À ừm nên nói sao nhỉ, sự xuất hiện của hai vị luôn mang đến những điều bất ngờ.
Paimon:
Hihi, nghĩ đến chuyện gặp lại bạn cũ là phấn khích đến mức quên cả gõ cửa, không làm mọi người giật mình chứ?
Paimon:
Khoan, không lẽ là đang nói những chuyện bí mật mà chúng tôi không nên nghe sao?
Paimon:
Gian xảo nhỉ, lại còn giả làm người giao hàng của quán Người Săn Hươu à?
Jean:
Lâu rồi không gặp, Paimon và 旅行者 vẫn thân thiết như xưa nhỉ.
Jean:
Đừng lo, chúng tôi không có bàn chuyện gì bí mật cả.
Jean:
Có thể nói là... chúng tôi đang nói đến hai vị đấy...
Kaeya:
Chuyện này nên để nhân vật chính nói nhỉ?
Klee:
Dạ, để Klee nói cho!
Klee:
Mấy hôm trước, khi Klee đang đọc "Tuyển Tập Các Câu Chuyện Về Dodoco" ở trong phòng giam... thì có một lá thư từ bên ngoài cửa sổ bay vào.
Paimon:
Thư à? Sao thư lại có thể bay được?
Klee:
Như chú chim đó, vỗ cánh bay vào, còn có thể nói chuyện nữa!
Klee:
Nói một vài thứ... ừm, không hiểu cho lắm...
Kaeya:
Thứ mà Klee không hiểu sao? Chắc là cách trốn khỏi phòng biệt giam nhỉ...
Jean:
Ahem, Kaeya...
Kaeya:
Ý là... nói để chúng ta đề phòng ấy mà.
Klee:
Được rồi, trong thư nói thế này: "Klee à, con lại bị nhốt trong phòng biệt giam rồi sao..." Xin lỗi mà.
Klee:
Còn viết là: "Dạo này mẹ có việc, không dẫn con ra ngoài chơi được. Nhưng bạn của mẹ rất có hứng thú và muốn mời con đến nhà cô ấy chơi!"
Paimon:
Ồ, là thư của Alice sao!
Nhà Lữ Hành:
Vậy chẳng phải quá tốt sao.
Jean:
Theo lý mà nói thì sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng nơi cần đi... có hơi xa.
Klee:
Dạ, trong thư nói là địa chỉ nhà đó ở Sumeru á...
Kaeya:
Đội Kỵ Sĩ không thể để Klee một mình đến Sumeru được, nhưng Klee cũng rất kiên quyết đi gặp người này.
Klee:
Dạ!
Kaeya:
Nên chúng tôi liền nghĩ xem ai có thể đi xa được đây? Nếu như có một vị anh hùng, thậm chí là đã từng giải cứu Mondstadt thì...
Paimon:
À! Thì ra gọi chúng tôi đến là vì chuyện này sao?
Jean:
Xin lỗi 旅行者, nhưng Klee thân với các vị... nên chúng tôi nghĩ hai vị sẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Paimon:
Dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi! 旅行者, chúng ta nhận ủy thác này nhé!
Klee:
Hihi, có được không... anh Kỵ Sĩ Danh Dự?
Nhà Lữ Hành:
Đương nhiên là được rồi!
Klee:
Yay!! Có anh Kỵ Sĩ Danh Dự ở đây thì đi đâu cũng không còn sợ nữa!!
Kaeya:
Thấy chưa, anh đã bảo là anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý mà! Vậy thì mọi chuyện trông cậy vào 旅行者 nhé...
Jean:
Kaeya... Anh cũng đi cùng đi.
Jean:
Đống công việc trước đó anh cũng đã âm thầm làm xong rồi đúng không... Anh cũng nên tìm cơ hội nghỉ ngơi đi.
Kaeya:
Ái chà, bị phát hiện rồi sao? Vậy thì tôi cũng không có lý do để từ chối rồi.
Paimon:
Tốt đó! Mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn khi có Kaeya đi chung! Nhưng Sumeru xa lắm, phải đi rất lâu đấy...
Klee:
Không sao, trong thư còn có "Lời Mời Ma Thuật" mà!
Klee:
Trong thư viết là chỉ cần mọi người hô to địa chỉ, vậy thì chớp mắt một cái là sẽ đến nơi.
Paimon:
Woa, nghe tiện lợi nhỉ!
Klee:
Nhưng chỉ có ba lần thôi, nên không được dùng bừa bãi...
Paimon:
Tính ra thì lượt đi lượt về mất hai lần, vậy thì dư ra một lần rồi.
Kaeya:
Thứ thần kỳ như vậy chắc phải dùng tiết kiệm nhỉ.
Kaeya:
Dù sao thì bây giờ vẫn chưa biết điểm đến cụ thể, với không biết là ở đó có nguy hiểm nào khác không...
Kaeya:
Tôi có ý này. 旅行者, chắc cậu có quen bạn bè thông thuộc địa lý Sumeru nhỉ? Chúng ta dịch chuyển đến đó nhé.
Kaeya:
Một là có thể thử tính năng của "Lời Mời Ma Thuật", hai là có thể tìm ai đó làm hướng dẫn viên.
Paimon:
Cũng có lý. Dù sao cũng dư một lần mà, không dùng cũng uổng.
Kaeya:
Vậy thì... Paimon thông minh có gợi ý gì không?
Paimon:
Hihi... Người rành về Sumeru và có thể làm hướng dẫn viên... nghe có vẻ giống kiểm lâm nhỉ.
Paimon:
Ừm, nơi kiểm lâm thường xuất hiện là...
Nhà Lữ Hành:
Làng Gandharva.
Paimon:
Không chừng chúng ta có thể nhờ Tighnari giúp đó!
Kaeya:
Được, vậy chúng ta đến Làng Gandharva trước thôi.
Klee:
Dạ, Klee đi đâu chơi cũng vui cả! Hơn nữa, Klee tin tưởng anh Kaeya và anh Kỵ Sĩ Danh Dự mà!
Kaeya:
Đội Trưởng Đại Diện, vậy chúng tôi xuất phát đây.
Jean:
Ừm, gió sẽ dẫn đường cho mọi người, đi đường bình an nhé. Và Klee à...
Klee:
Klee biết rồi, Klee sẽ chú ý an toàn, Klee hứa.
Paimon:
Được! Xuất phát thôi, chúng tôi muốn đến...
Paimon:
Làng Gandharva!
Kaeya:
Làng Gandharva.
Nhà Lữ Hành:
Làng Gandharva.
Klee:
Làng Gandhaha...
Paimon:
Hả? Cái gì, làng gì cơ? Khoan đã!
Paimon:
Giật cả mình, còn tưởng bị đưa đến nơi kỳ quái nào rồi chứ.
Klee:
Hihi, Klee không cố ý mà...
Paimon:
Không sao, nhưng Lời Mời Ma Thuật đúng là có tác dụng thật.
Kaeya:
Thú vị thật, vèo cái là đã đến Sumeru rồi.
Klee:
Đây là nơi mà bạn của mẹ ở sao! Có nhiều hoa to quá, còn có nấm biết nhảy nữa.
Paimon:
Sumeru còn có rất nhiều thứ thần kỳ đó!
Paimon:
Ví dụ như, ừm...
Paimon:
Đúng đó, lần đầu thấy đúng là hết cả hồn.
Kaeya:
Klee, loại nấm nhảy đó là Nấm Quỷ. Trông đáng yêu, nhưng đến gần thì nó sẽ dùng nón để xô ngã em đó.
Klee:
Vậy hả? Vậy Klee cũng sẽ dùng nón để đấu với nó!
Klee:
Klee có nón trên đầu và cả sau áo, chắc chắn sẽ thắng.
Nhà Lữ Hành:
Đúng thế, Klee rất mạnh!
Paimon:
Dùng nón ít ra sẽ tốt hơn dùng bom... May mà chúng ta hiểu Klee đủ rõ để ngăn em ấy dùng bom nhỉ?
Klee:
Dạ! Klee sẽ chú ý, sẽ không dùng bom làm nổ mọi thứ nữa! À ừm... Klee sẽ cố gắng...
Paimon:
Thật sao? Vậy là Klee bé nhỏ đã trưởng thành rồi đó!
Klee:
Đúng thế! Là Kỵ Sĩ Tia Lửa chín chắn!
Paimon:
Vậy thì Kỵ Sĩ Tia Lửa chín chắn cùng mọi người đến Làng Gandharva để gặp một người tên Tighnari nhé!
Collei:
Đúng là trước đây có nghe các kiểm lâm khác nhắc đến người ăn mặc như vậy...
Eula:
Ừm, vậy thì xem ra suy đoán của tôi không sai... Ơ? Kia là...
Collei:
旅行者, Paimon, Kaeya, còn có cả Klee nữa!
Klee:
Chị Collei, lâu rồi không gặp!
Paimon:
Collei, còn có Eula nữa! Hai người đang làm gì ở đây vậy?
Paimon:
À ừm, ý tôi là hỏi Eula ấy!
Kaeya:
Không ngờ đi xa như vậy mà vẫn gặp được đội trưởng đội du kích đấy, trùng hợp thật.
Eula:
Sao lại đến đây hết thế? Hừ...
Paimon:
Hình như Eula mới lộ biểu cảm bối rối hả...
Collei:
À được đó, ý hay! Chúng ta đi thôi!
Eula:
Dù muốn chiều theo cảm xúc của tôi cũng không cần thế đâu. Tôi ổn mà, tôi không ngại khi gặp mọi người ở đây đâu.
Collei:
Nhưng cô mới...
Kaeya:
Vậy thì tốt rồi! Lý do Eula lặn lội đến Sumeru chắc thú vị lắm. Mau nói cho chúng tôi biết đi.
Nhà Lữ Hành:
(Kaeya sẽ bị cô ấy ghim mất...)
Eula:
Có hơi phức tạp... tóm lại là tôi đang tìm một người họ hàng của nhà Lawrence.
Eula:
Trước đó thì người này đột nhiên mất tích. Dựa trên kết quả điều tra trong nhà riêng, thì anh ta có vẻ như muốn đến Sumeru để tìm cách vực dậy gia tộc.
Paimon:
Lặn lội đến quốc gia khác để tìm cách sao? Không lẽ anh ta muốn đến Sumeru để học à?
Nhà Lữ Hành:
Đường này hơi vòng vo nhỉ.
Eula:
Không, anh ta không còn trẻ để học những thứ cơ bản nữa. Với tôi biết anh ta cũng không có ý định theo đuổi sâu về tri thức...
Eula:
Anh ta rất coi trọng danh dự gia tộc. Chuyện phục hưng này không thể nói là sai, nhưng cố chấp quá thì không biết có gây ra rắc rối gì không thôi...
Eula:
Về tình về lý thì đều không thể bỏ mặc anh ta.
Kaeya:
Nếu là thật thì người họ hàng này cũng có ý chí đó... Một mình từ Mondstadt đến Sumeru không phải chuyện dễ.
Eula:
Lại còn phiền tôi lo lắng cho an nguy của anh ta chứ. Hừ, thật to gan.
Paimon:
Hihi, Eula tốt bụng ghê.
Klee:
Đúng đó! Lần trước chị Eula còn đem Bánh Mặt Trăng cho Klee ăn nữa!
Eula:
E hèm! Dù gì cũng là người trong gia tộc... Tóm lại là tôi cần phải tìm và đưa anh ta về nhà an toàn.
Nhà Lữ Hành:
Vất vả cho Eula rồi.
Eula:
Còn mọi người thì sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây thế?
Kể cho Eula và Collei biết lý do đến đây...
Collei:
Khó rồi... tại vì thầy Tighnari đang có buổi tọa đàm ở Pardis Dhyai...
Collei:
Nhưng tôi sẽ giúp được. Trong thư hình như có nhắc đến sa mạc nhỉ...
Eula:
Sa mạc?
Klee:
Ơ? Lẽ nào bạn của mẹ sống ở sa mạc sao? Ừm... Dì sa mạc?
Collei:
Chị nghe Tổng Quản Mahamatra Cyno nói là trong sa mạc có nhiều truyền thuyết kỳ lạ lắm.
Collei:
Bảo là có một bí cảnh có thể thực hiện tất cả ước nguyện...
Collei:
À không đúng, phải gọi là anh Cyno chứ nhỉ! Ừm, nên gọi là anh... phải tập làm quen mới được...
Eula:
Bí cảnh thực hiện tất cả ước nguyện sao...
Paimon:
Thật sao, có nơi đó thật à?
Collei:
Mấy năm trước thì tôi sẽ tin, nhưng giờ đã học hỏi được nhiều, nên sẽ giữ một sự nghi ngờ hợp lý.
Eula:
Chẳng trách... Truyền thuyết chưa chắc là thật, nhưng có thể anh ta đã đi thử vận may. 旅行者, nếu mọi người cũng đến đó thì cho tôi đi cùng nhé.
Eula:
Trong tủ sách của anh ta có rất nhiều truyền thuyết về sa mạc Sumeru. Cho nên... rất có thể anh ta đã nhắm vào bí cảnh đó.
Collei:
Cho tôi đi chung nhé? T-Tôi nghĩ tôi có thể giúp được gì đó!
Collei:
Mọi người sẽ cần hướng dẫn viên Sumeru nhỉ, nên chắc tôi làm được! Giúp đỡ mọi người là điều mà kiểm lâm nên làm.
Kaeya:
Năng lực của Collei thì chúng tôi yên tâm. Vậy là đội chúng ta lại mạnh hơn rồi đó, đội trưởng Klee thấy thế nào?
Klee:
Em cảm thấy rất tuyệt!
Klee:
Trong truyện nói là, "niềm vui của một người rất nhỏ, nhưng niềm vui của nhiều người thì sẽ rất lớn".
Klee:
Bạn của mẹ thấy em đi cùng nhiều anh chị như vậy chắc chắn sẽ rất vui.
Paimon:
Đúng đó! Vậy thì dùng Lời Mời Ma Thuật để đi tiếp thôi nào!
Klee lấy Lời Mời Ma Thuật ra, rồi mọi người cùng đọc tên điểm đến...
Klee:
Woa, là sa mạc rộng lớn này...
Collei:
Đúng là một cảnh tượng đáng kinh ngạc...
Kaeya:
Cảnh tượng này hoành tráng nhỉ.
Eula:
...
Collei:
Sao vậy, cô cảm thấy không ổn sao?
Eula:
Không, hơi khó thích nghi thôi. Không khí hơi khô... so với Mondstadt...
Eula:
Ở đây không giống như chỗ sinh sống được. Hình như xung quanh cũng không có lối vào bí cảnh nhỉ?
Collei:
Không lẽ là do tôi đọc sai sao... chắc không đến nỗi đâu nhỉ...
Klee:
Không đâu! Chắc chắn không phải do chị Collei!
Klee:
Lần trước em cũng vô tình đọc sai, nhưng vẫn đến được Làng Gandharva đó!
Kaeya:
Theo kinh nghiệm trước đó thì điểm đến không sai.
Collei:
Phù...
Paimon:
Không lẽ nó bị ẩn dưới những cồn cát sao?
Eula:
...Hết cách rồi, đi tìm thử vậy.
Mọi người chia nhau ra tìm, tiếc là cũng không có manh mối.
Paimon:
Mệt quá, khát quá...
Kaeya:
Hmm. Không lẽ Lời Mời Ma Thuật bị trục trặc rồi sao?
Klee:
Ơ? Sao lại như vậy chứ...
Klee:
Ối, không lẽ là do Klee làm hư sao? Nhưng Klee không làm gì cả... Dodoco có thể làm chứng!
Collei:
Chắc chắn không phải tại Klee. Nhìn xem, nó cũng không bị nhăn.
Nhà Lữ Hành:
Nếu như bí cảnh đó ở gần đây...
Klee:
Hửm? Lẽ nào anh Kỵ Sĩ Danh Dự có cách rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Thay vì bảo chúng ta đi tìm bí cảnh!
Paimon:
À, tôi hiểu ý của 旅行者 rồi!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, để bí cảnh đến tìm chúng ta thôi.
Kaeya:
Đúng là một suy nghĩ thú vị, nếu như Lời Mời Ma Thuật đã ở đây...
Kaeya:
Vậy thì bí cảnh gửi thư mời chắc cũng có liên quan tới nó.
Klee:
Ồ, Klee hiểu rồi. Thật ra thì Klee cũng có một tuyệt chiêu!
Eula:
Tuyệt chiêu gì vậy? Bọn chị có học được không?
Klee:
Được chứ! Mẹ từng nói là khi cần giúp đỡ thì cứ hô to...
Klee:
Lời Mời Ma Thuật, Lời Mời Ma Thuật, Klee cần giúp đỡ! Mau nghĩ cách đi!
Paimon:
Nhìn xem! 旅行者, có thứ gì đó đang bay đến thật kìa!
Eula:
Ơ? Đó là... một chiếc bình?
Kaeya:
Hiệu quả nhỉ, tôi sẽ học chiêu này để phòng thân. Cô cũng học nhé Eula?
Eula:
Không cần đâu! Tôi không hợp.
Collei:
Bình ở Sumeru là thứ thường thấy trong truyền thuyết... Lẽ nào đây là lối vào bí cảnh sao?
Paimon:
Bí cảnh trong chiếc bình, nghe giống như chuyện từng xảy ra ở Liyue nhỉ.
Paimon:
Nếu là thật thì chỉ có một cách để vào thôi! Nào, 旅行者, đưa tay ra nào!
Nhà Lữ Hành:
(Chạm vào chiếc bình...)
Klee:
Nhìn kìa, ở đây có khu vườn lớn quá!
Eula:
Khó tin thật... Chiếc bình lúc nãy rõ ràng trông rất nhỏ mà...
Eula:
Mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây trước. Sau khi phân tích tình hình rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo.
Kaeya:
Nói chứ, có ai biết câu chuyện về Bình Ma không?
Collei:
À, là chuyện của Vua Deshret và Trấn Linh trong bình sao? Tôi có đọc qua, mặc dù không đọc được hết...
Klee:
Anh Kaeya, câu chuyện đó như thế nào vậy?
Klee:
Lúc trước mẹ cũng có kể cho em nghe câu chuyện về nhóm thám hiểm ở đất nước trong bình... nhưng hình như không phải là Bình Ma...
Kaeya:
Ừm... Anh sẽ từ từ kể cho Klee nghe. Nhưng nếu Klee vẫn một mình chạy lung tung thì chỉ được nghe một nửa thôi đó.
Klee:
Dạ... Klee biết rồi. Klee sẽ đi cùng mọi người...
Collei:
...
Eula:
Collei, cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn đúng không?
Collei:
Ừm, mặc dù phong cảnh ở đây rất đẹp, nhưng quá yên tĩnh. Bạn của mẹ Klee cũng không xuất hiện...
Klee:
Có khi nào dì sa mạc sống ở sâu bên trong không? Giống như Vương Đô U Ám của chị Fischl vậy, chúng ta mới chỉ đứng bên ngoài rìa thôi!
Paimon:
Vậy thì phải đi tiếp vào bên trong rồi.
Paimon:
Không chừng lát nữa sẽ gặp được cô ấy đấy!
Sau khi chạm vào chiếc bình, mọi người đã được đưa vào trong bí cảnh, chỉ là không thấy được chủ nhân của bí cảnh đó. Xem ra cần phải khám phá bí cảnh để tìm chủ nhân của "lời mời thần bí" đó rồi...
Paimon:
Woa, là một quả cầu nước lớn...
Klee:
Sờ vào sẽ thế nào nhỉ, Klee có được sờ thử không?
Paimon:
Hihi, nó to như vậy chắc có thể chui vào được đó!
Paimon:
Ối, sợ quá, sao tự nhiên lại dọa tôi thế chứ!
Eula:
Tốt nhất là khoan chạm vào, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nơi này.
Paimon:
Nhưng nếu không làm gì thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Kaeya:
Hmm... Không chừng nó là phần lõi để duy trì ảo cảnh của chiếc bình đấy.
Kaeya:
Khi chạm vào thì chiếc bình sẽ quay về kích thước ban đầu... và chúng ta ở trong chiếc bình sẽ...
Collei:
Ối...
Paimon:
Không đụng vào nữa là được chứ gì!
Klee:
Anh Kaeya, anh nói thật sao?
Kaeya:
Đương nhiên là không rồi. Phần lõi bí cảnh chắc chắn sẽ được giấu ở nơi rất quan trọng.
Kaeya:
Ví dụ như ở bên kia chẳng hạn...
Collei:
(Ối! Hồi hộp thật... mình không để ý đến cái vòng khổng lồ đó luôn...)
Eula:
Khoan đã! Ai đấy!
???:
Ục...!!
Paimon:
L-Là quái vật bóng nước, nó xuất hiện thật rồi kìa...
???:
Ục...
Collei:
Nó không có ý xấu thì phải? Với hình như nó còn thấy vui khi gặp chúng ta sao?
Paimon:
Thật sao, nó không ăn thịt chúng ta đó chứ?
???:
Ục...
Klee:
Hình như nó không đói, đúng chứ? Giọt Nước Nhỏ.
Giọt Nước Nhỏ:
Ục...
Kaeya:
Chà, ngôn ngữ của Giọt Nước Nhỏ khó hiểu quá.
Klee:
Á, đừng đi, chờ với!
Giọt Nước Nhỏ:
Ục...
Collei:
Dừng lại rồi?
Collei:
Không lẽ nó hiểu chúng ta nói gì sao?
Klee:
Klee hiểu rồi! Nó đang dẫn đường cho chúng ta, giống như mèo ở Mondstadt vậy!
Collei:
Mèo ư... vậy là sao?
Kaeya:
Ở Thành Mondstadt thi thoảng sẽ có chú mèo bên đường.
Kaeya:
Nó sẽ đi theo mình một lúc, và nếu mình tò mò đi theo nó thì sẽ đến...
Nhà Lữ Hành:
Quán Rượu Đuôi Mèo!
Kaeya:
Đúng vậy, nên chúng ta đi theo đi. Không chừng sẽ thấy thứ gì đó thú vị đấy.
Giọt Nước Nhỏ:
Ục.
Paimon:
Lại là thiết bị kỳ lạ, còn có bức tường đá nữa...
Collei:
Nó có vẻ giống với quả cầu nước kia...
Collei:
Nó dẫn đến đây là muốn chúng ta giúp đỡ chuyện gì đó sao?
Giọt Nước Nhỏ:
Ục...
Klee:
Ơ? Bạn của Giọt Nước Nhỏ bị nhốt trong đó sao?
Giọt Nước Nhỏ:
Ục...
Klee:
Giọt Nước Nhỏ đừng quá đau lòng, chúng tôi sẽ cứu bạn đó ra.
Paimon:
Ừm! Nhưng phải làm sao đây? Không lẽ muốn chúng ta đập vỡ bức tường đá sao?
Giọt Nước Nhỏ:
Ục!
Klee:
Không được, không nên đập vỡ tường đá.
Kaeya:
Vậy thì có chìa khóa để mở không nhỉ?
Giọt Nước Nhỏ:
Ục!
Collei:
Giọt Nước Nhỏ... đâu mất rồi?
Eula:
Thiết bị được thắp sáng rồi. Nhìn trên tường xem, có hình ảnh được chiếu lên đó.
Kaeya:
Không gian hai chiều... với những lớp ảnh được chồng lên nhau...
Klee:
Đúng vậy! Và bạn của nó ở trong đó.
Eula:
Nhưng chúng ta làm sao để bước vào không gian đó đây?
Klee:
Phải dùng cách giống như Giọt Nước Nhỏ sao?
Paimon:
Ừm... Trừu tượng quá...
Kaeya:
Không, Klee nói đúng.
Kaeya:
Giọt Nước Nhỏ đã làm chìa khóa khởi động, vậy thì chúng ta chạm vào thiết bị là sẽ vào được bên trong thôi...
Kaeya:
Giống như cách chúng ta đi vào trong bí cảnh này vậy.
Paimon:
Được rồi, 旅行者, chuẩn bị sẵn tâm lý nhé.
Paimon:
Vừa nãy rõ ràng là hai chiều, nhưng ra khỏi tường đá là ba chiều ngay.
Paimon:
Hihi, bạn của Giọt Nước Nhỏ quả nhiên cũng là Giọt Nước Nhỏ...
Collei:
Khi vui vẻ trông cũng giống nhau.
Paimon:
Á, "Giọt Nước Nhỏ 2" đi mất rồi!
Giọt Nước Nhỏ:
Ục!
Klee:
Nó cảm ơn chúng ta đó, nó nói anh Kỵ Sĩ Danh Dự đã giúp nó một việc lớn!
Nhà Lữ Hành:
Đơn giản thôi mà!
Eula:
旅行者... lúc nãy cậu cũng đi vào trong không gian phẳng... Bây giờ cảm thấy thế nào?
Paimon:
Trông cũng ổn mà.
Eula:
Không sao là tốt rồi.
Paimon:
Vẫn là Eula quan tâm chúng tôi hơn. Còn anh đó Kaeya, rõ ràng là anh đề xuất mà...
Kaeya:
Vì biết là 旅行者 sẽ ổn nên tôi mới đề xuất đấy.
Klee:
Giọt Nước Nhỏ, ngoài hai bạn ra thì ở đây còn có ai khác không?
Giọt Nước Nhỏ:
Ục?
Klee:
Nè, là người giống Klee và các anh chị đây đó.
Giọt Nước Nhỏ:
Ục!
Paimon:
Ối... Lại chạy rồi, xem ra là có tin tốt đó.
Collei:
Hay quá, chúng ta mau đi theo đi.
???:
Cô Idyia, tình hình đang rất nguy cấp, e là chúng ta không còn nhiều cơ hội nữa.
???:
Mấy hôm nay lại còn tồi tệ hơn, cô cũng biết mà.
Idyia:
Nhưng dù là vậy...
???:
Là chủ nhân ở đây, lẽ nào cô cam tâm với chuyện này sao?
Idyia:
T-Tôi cũng không phải chủ nhân ở đây mà...
Paimon:
Hả? Là một giọng nói rất quen...
Nhà Lữ Hành:
Hình như là người mà chúng ta quen biết.
???:
Lỡ sau này có người đến và nhìn thấy đống đổ nát, chắc sẽ nghĩ nơi này bị bỏ hoang từ lâu đó.
???:
Nhưng nếu cô duy trì được độ hoàn hảo của bí cảnh này, vậy thì người ta bước vào sẽ thấy được cảnh tượng tuyệt diệu đó...
???:
Đang ở giữa sa mạc, nhưng lại nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, chắc hẳn họ sẽ rất xúc động.
Idyia:
Hic, quân sư nói rất đúng, nhưng mà...
Quân Sư?:
Đến nước này thì cách tốt nhất là vượt qua tuyệt vọng.
Quân Sư?:
Quan trọng nhất là đừng để sau này phải nuối tiếc.
Idyia:
Hic... Nếu có thể thì ai lại chọn nuối tiếc chứ...
Idyia:
Tôi hiểu rồi... tôi sẽ cố gắng không né tránh.
Idyia:
Nhưng nếu muốn tìm cơ hội để trở mình thì...
Paimon:
Hihi, tôi biết là ai rồi.
Klee:
Là chị gái tốt bụng mà anh Kỵ Sĩ Danh Dự quen ở nơi khác sao?
Nhà Lữ Hành:
Người đó là một pháp sư...
Klee:
Pháp sư? Ừm... Pháp sư có giống với ma nữ không nhỉ?
Giọt Nước Nhỏ:
Ục...
Idyia:
Sao em lại ở đây? À, thì ra là do có người mới đến sao?
Idyia:
Xin chào, đây là Ảo Cảnh Veluriyam. Tôi là Idyia, người quản lý ảo cảnh.
Idyia:
Xin lỗi vì đã để mọi người nhìn thấy tình trạng lộn xộn này, tôi sẽ cố hết sức để giải quyết vấn đề! Ừm, có lẽ là vậy...
Sangonomiya Kokomi:
Chào mọi người. Tôi cũng nên tự giới thiệu nhỉ...
Idyia:
Không sao, để tôi giới thiệu luôn cho.
Sangonomiya Kokomi:
(Hửm? Mình còn định giới thiệu theo cách của mình... nhưng cũng được, phiền cô ấy vậy.)
Idyia:
Vị này cũng là du khách giống các bạn, cô ấy là một quân sư tuyệt vời.
Idyia:
Không biết mọi người đã nghe qua Đền Onmyou ở Inazuma chưa...
Collei:
Đền... gì cơ?
Idyia:
Đền Onmyou, là một học viện đào tạo Onmyoudou tinh anh. Các lớp trong đó chia thành bốn hạng: A, B, C, D, căn cứ theo điểm số để phân chia sức mạnh của Shikigami.
Sangonomiya Kokomi:
Ối... Chờ đã...
Idyia:
Vị này là nhân vật hiếm có trong lịch sử học viện, người đã dẫn dắt lớp D đánh bại lớp A trong chiến dịch tốt nghiệp, nên mọi người gọi cô ấy là "quân sư"!
Idyia:
Quân sư, tôi nói đúng chứ...?
Sangonomiya Kokomi:
...
Paimon:
Hửm? Hiếm có trong lịch sử học viện... dẫn dắt lớp D... lớp D là sao?
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
(Những thứ vừa rồi đều là tình tiết trong tiểu thuyết nhỉ!)
Klee:
Sao lại không giống "pháp sư" mà lúc nãy anh Kỵ Sĩ Danh Dự nói nhỉ...
Collei:
(Lẽ nào là màn lộ mặt trong truyền thuyết sao?! Hay là... dùng biệt danh nhưng lại lỡ gặp người quen nhỉ?!)
Collei:
(Cảm giác vừa ngầu vừa ngại này... quả nhiên danh hiệu được người khác đặt cho mới là ngầu nhất nhỉ?)
Collei:
(Ừm, mình cũng nên có cho mình một biệt danh để phù hợp với mọi người nhỉ?)
Sangonomiya Kokomi:
E hèm... Quân sư chỉ là cách mọi người thể hiện sự tôn trọng thôi. Tên của tôi là Sangonomiya Kokomi.
Idyia:
Hả? Xin lỗi quân sư... là lỗi của tôi. Không, đáng lẽ phải gọi là cô Sangonomiya mới phải.
Sangonomiya Kokomi:
Không sao, chỉ là biệt danh thôi mà, cô thích gọi sao cũng được.
Klee:
Klee hiểu rồi! Giống như câu chuyện mà mẹ kể!
Giọt Nước Nhỏ:
Ục?
Klee:
Để Klee kể nhé! Trong câu chuyện đó có rất nhiều nhà mạo hiểm đi vào trong chiếc bình, có người là Quốc Vương, có người là Kỵ Sĩ!
Klee:
Chị Sangonomiya chính là người chuyên giải quyết vấn đề khó... ừm... người thông minh thì nên gọi là gì nhỉ?
Eula:
Là "hiền giả" nhỉ.
Kaeya:
Đúng, "Quân Sư" chính là một nhân vật như vậy.
Klee:
Vậy Klee gọi quân sư là được rồi, chị "Quân Sư"!
Sangonomiya Kokomi:
Tất nhiên là được rồi, cách gọi này rất đáng yêu đó.
Sangonomiya Kokomi:
(Hoặc có thể nói là dễ thương hơn bút danh của mình...)
Sangonomiya Kokomi:
Tôi phải xưng hô với mọi người thế nào nhỉ?
Sangonomiya Kokomi:
Hihi, đương nhiên rồi. Những người khác trông cũng rất lợi hại đó, hãy giới thiệu cho tôi biết nhé.
Klee:
Klee cũng phải chọn cho mình một thân phận... Ừm, có rồi, Klee muốn làm "Ma Nữ"! Sẽ bay tới bay lui vèo vèo.
Klee:
Anh Kaeya là "Đạo Chích", anh Kỵ Sĩ Danh Dự... là "Kỵ Sĩ", Paimon là "Tinh Linh" bên cạnh Kỵ Sĩ.
Kaeya:
Đạo chích sao? Lúc nhỏ anh hay đóng vai cướp biển, không ngờ bây giờ từ cướp biển thành cướp cạn luôn. Nhưng cũng không tệ, rất ngầu đó.
Eula:
Chờ chút! Vị trí "Kỵ Sĩ" bị chiếm rồi sao?
Klee:
Chị Eula là "Ma Kiếm Sĩ" có thể chém đứt mọi thứ, còn khoác chiếc áo choàng lấp lánh xinh đẹp nữa!
Eula:
Hm, vậy còn tạm được.
Klee:
Chị Collei thì... ừm, là "Trị Liệu Sư" nhé.
Collei:
...
Nhà Lữ Hành:
Nếu Collei muốn làm Kỵ Sĩ thì...
Collei:
À không, Trị Liệu Sư là nhân vật rất quan trọng, tôi chỉ nghĩ xem là mình có đảm nhiệm được không thôi...
Collei:
Tôi còn định đặt cho mình là nhà thám hiểm, nhạc sĩ này nọ, nhưng không ngờ lại được chọn làm Trị Liệu Sư. Cảm giác như trở thành thầy Tighnari vậy...
Klee:
Chị cứ tin Klee đi! Chị Collei ít nói nhưng rất dịu dàng, rất giống Trị Liệu Sư trong câu chuyện đó!
Eula:
Collei làm được mà, ít ra thì cô giỏi băng bó mà đúng không?
Collei:
Hả, tôi giỏi nhất là dựng lều thôi... nhưng tôi sẽ cố hết sức. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi kế thừa chức vụ của thầy mình đó!
Idyia:
Ý tưởng này hay nhỉ... Khi có khách mới thì sẽ có thể chia thêm thân phận nhập vai...
Klee:
Còn chị Idyia nữa! Chị thì... trong truyện có rất nhiều nhân vật, nhưng không có ai giống chị Idyia cả...
Idyia:
Không sao, dù sao thì chị cũng là quản lý mà.
Klee:
Klee biết rồi, chị Idyia chính là "Linh Vật" không có trong truyện!
Idyia:
Linh Vật...
Kaeya:
Klee à, không hay đâu, đổi nhân vật khác nhé.
Idyia:
"Linh Vật"... có phải là kiểu nhân vật không cần làm gì cả, mọi thứ đều có người giải quyết giùm đúng không... Ấy chết, mình bị nhìn thấu rồi sao...
Collei:
Hình như ý tưởng về sự lười biếng khá thú vị với cô ấy nhỉ...
Sangonomiya Kokomi:
"Linh Vật" có thể ổn định lòng quân, rất quan trọng đó.
Idyia:
Được đó, vậy tôi lấy vai này nhé.
Giọt Nước Nhỏ:
Ục?
Idyia:
Đúng rồi, cảm ơn em đã đưa bạn mới đến đây, bây giờ thì tự đi chơi đi nhé.
Klee:
Cảm ơn Giọt Nước Nhỏ, tạm biệt nhé!
Idyia:
Hửm? Mọi người gọi nó là Giọt Nước Nhỏ sao? Haha, cũng hay nhỉ...
Kaeya:
Hơi lạc đề chút, tôi nhớ hình như Idyia đang gặp rắc rối nhỉ? Ảo Cảnh Veluriyam đang có chuyện gì sao?
Idyia:
À, chuyện này... Cách đây không lâu thì cả ảo cảnh đã bị phá hoại...
Idyia:
Giống như... "trời đất đột nhiên đảo lộn". Phần lõi vận hành ảo cảnh bị mất vài linh kiện, nên ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.
Idyia:
Nên giờ rất nhiều thứ trong ảo cảnh đang bị ngưng hoạt động...
Idyia:
Mấy hôm trước tôi còn hẹn con gái của bạn mình đến chơi nữa, không ngờ lại thành ra vậy...
Klee:
Thì ra chị Idyia là bạn của mẹ, là dì sa mạc sao? Klee có mang theo Lời Mời Ma Thuật đến này!
Idyia:
Hả? Chờ chút, em... em là...
Eula:
Cô ấy bất ngờ đến nỗi mở to mắt ra luôn kìa...
Collei:
Đó không phải là chuyện tốt gì đâu.
Klee:
Là mẹ bảo Klee đến đây! Mẹ là đại ma nữ, bạn của mẹ sống ở sa mạc, chính là dì sa mạc! Đó là chị sao?
Sangonomiya Kokomi:
Thì ra là vậy, con gái của ma nữ cũng là ma nữ.
Idyia:
Aaaaa!!!
Idyia:
Đây, đây là... con của Alice sao! Ối! Thật muốn đào lỗ trốn xuống luôn quá! Đúng rồi, trốn vào trong lõi ảo cảnh... trốn một trăm năm!
Collei:
Idyia suy sụp hoàn toàn luôn rồi! Trông giống như một con Nấm Quỷ bị mất hết hy vọng vậy!
Eula:
Collei à, kiểu ví dụ tùy tiện này đâu ra thế.
Klee:
Không sao, Klee và mọi người ở đây sẽ giúp chị mà. Đừng sợ, hít thở sâu vào, rồi muộn phiền sẽ bay đi hết!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta có nhiều người mà...
Paimon:
Nói về khoản sửa chữa thì 旅行者 là đỉnh của đỉnh rồi.
Idyia:
Mặc dù tôi rất vô dụng, nhưng mọi người được việc như vậy thì tuyệt quá!
Paimon:
Đừng nói như vậy, cô cũng rất giỏi mà!
Idyia:
Cảm ơn lời động viên này nhé... Tóm lại thì mọi người cứ trò chuyện và nghỉ ngơi chút đi.
Idyia:
Cũng để cho tôi suy nghĩ xem... nên chia nhiệm vụ như thế nào.
Paimon:
Idyia, chúng ta bàn tiếp chuyện ban nãy thôi!
Idyia:
Được. Vậy thì... để "Linh Vật" Idyia tôi đây kể rõ chuyện đã xảy ra ở đây...
Nhà Lữ Hành:
(Cô ấy đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật luôn rồi...)
Idyia:
Nói đơn giản thì "Vòng Trung Tâm" mà mọi người đã thấy sẽ vận hành toàn bộ ảo cảnh này.
Idyia:
Nhưng khi ảo cảnh gặp sự cố thì Vòng Trung Tâm đã rơi mất vài linh kiện.
Idyia:
...Chắc là bốn cái nhỉ, nên giờ nó đã ngưng hoạt động luôn.
Klee:
Woa, thì ra nó có thể hoạt động sao!
Idyia:
Đúng! Nó sẽ hoạt động chứ không im re như vậy! Ít ra thì vốn dĩ... Haiz, thật là có lỗi khi không sửa được nó...
Paimon:
Không sao đâu. Vậy muốn sửa cái vòng lớn đó thì phải tìm đủ tất cả linh kiện nhỉ.
Idyia:
Đúng... Trong đó có một linh kiện rơi ở gần đây, tôi biết vị trí của nó.
Idyia:
Nhưng những nơi khác thì mọi người phải tự đi tìm rồi...
Idyia:
E hèm, vậy bây giờ Linh Vật kiêm Quản Lý sẽ ra nhiệm vụ nhé!
Collei:
À ừm... Không cần phải gượng cười cũng được...
Idyia:
Hic... Vây tôi nói thẳng nhé, có thể phiền "Ma Kiếm Sĩ" Eula và "Trị Liệu Sư" Collei đi kiểm tra khu vực phía bắc không?
Eula:
Cũng được, tôi sẵn tiện đi tìm người luôn.
Collei:
Vậy tôi hỗ trợ cho cô nhé! Lúc trước Eula có Amber đi chung, còn lần này cứ giao cho tôi nhé, tôi sẽ cố gắng.
Eula:
Hửm? Vậy thì còn gì bằng, đừng để thua Amber nhé.
Idyia:
"Đạo Chích" Kaeya và "Ma Nữ" Klee, phiền cả hai để chút thời gian đi đến khu vực phía tây nhé...
Klee:
Đ-Để chút thời gian?
Kaeya:
Ý là sắp xếp để đi một chuyến đó. Không sao, cứ giao cho chúng tôi nhé.
Idyia:
Cuối cùng, "Quân Sư" Sangonomiya và "Kỵ Sĩ" 旅行者 nếu không chê thì đi theo tôi. Chúng ta cùng đi tìm linh kiện đầu tiên nhé.
Idyia:
Nếu có phát hiện gì thì quay lại đây tập hợp nhé.
Idyia:
Trên đường phải chú ý an toàn, để ý lẫn nhau nhé... nhất là "Ma Nữ" đó.
Klee:
Klee biết rồi! Klee sẽ chăm sóc tốt cho anh Kaeya.
Kaeya:
Anh Kaeya sẽ nghe lời Klee mà!
Idyia:
...
Idyia:
Được, vậy giải tán nào. Hai vị, đi theo tôi nhé.
Paimon:
Đây là gì vậy... bánh răng à?
Paimon:
Nó nhỏ quá, không giống như thứ sẽ rơi ra từ cái vòng khổng lồ đó nhỉ...
Idyia:
Hơi khó giải thích, nhưng nó đúng là một trong các linh kiện rơi ra...
Idyia:
Ngoài nó ra thì còn ba cái nữa...
Sangonomiya Kokomi:
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên, nếu đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt thôi.
Idyia:
T-Thật không?
Nhà Lữ Hành:
Đương nhiên rồi, cứ tin tưởng "Quân Sư" nhé!
Idyia:
Cũng phải, dù gì cũng là người đã chiến thắng lớp A trong cuộc chiến ở Đền Onmyou mà...
Sangonomiya Kokomi:
À ừm... Không cần phải nhắc lại hoài đâu!
Idyia:
Dù sao thì... cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Idyia:
Để tôi thử sửa Vòng Trung Tâm, mọi người cứ về thị trấn trước nhé.
Idyia:
Haiz, tôi vụng về với không giúp được gì, nên là... để tôi nhận việc tu sửa vậy...
Sangonomiya Kokomi:
Ừm...
Paimon:
Sao vậy Kokomi?
Sangonomiya Kokomi:
Tôi hơi bối rối thôi... Trước đây bạn nói Giọt Nước Nhỏ đã hướng dẫn cách để dùng đèn nhỉ...
Sangonomiya Kokomi:
Có thể kể đầu đuôi cho tôi nghe không? Tôi có chút tò mò đó.
Paimon:
Đương nhiên là được rồi!
Kể cho Kokomi nghe về chuyện xảy ra sau khi gặp Giọt Nước Nhỏ...
Sangonomiya Kokomi:
Là như vậy sao...
Paimon:
Ối, mau nhìn kìa, cái vòng khổng lồ đó quay rồi.
Paimon:
Ơ... Sao chỉ quay tí rồi dừng lại vậy...
Sangonomiya Kokomi:
Tốc độ quay cũng kỳ lạ. Trước khi có chuyện thì tốc độ quay của nó nhanh hơn lúc nãy nhiều.
Paimon:
Thì ra Kokomi từng thấy cái vòng đó quay à.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi đến sớm hơn mọi người, nhưng vừa đến không bao lâu thì xảy ra chuyện.
Sangonomiya Kokomi:
"Trời đất đảo lộn" là cách diễn đạt chuẩn nhất... Tôi không muốn trải nghiệm lần nữa đâu...
Idyia:
Haiz... Xem ra vẫn chưa ổn... một linh kiện thôi thì chưa đủ để khởi động.
Idyia:
Lúc nó bắt đầu quay thì tôi mừng lắm, tưởng chỉ cần một linh kiện là Vòng Trung Tâm sẽ ổn cơ...
Sangonomiya Kokomi:
Idyia không cần thử vận may đâu, chúng ta vẫn nên hoàn thành từng bước một thôi.
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự, chị "Quân Sư", còn có chị "Linh Vật" nữa!
Klee:
Mọi người đã về rồi sao, Klee còn tưởng mình sẽ là người đầu tiên quay về chứ!
Kaeya:
Yo, có thu hoạch được gì không?
Kaeya:
Haha, rất đáng tin cậy, dù là Đội Kỵ Sĩ Tây Phong lừng danh cũng không có được bao nhiêu người như vậy đâu.
Idyia:
"Đạo Chích" và "Ma Nữ" có phát hiện gì không?
Klee:
Dạ có, là một phát hiện rất lớn đó!
Klee:
Nơi Klee và anh Kaeya đến bị vật gì đó che mất, không còn nhìn thấy bên kia nữa... cũng không có cách để đi tiếp.
Klee:
Nhưng lúc nãy thì đột nhiên xuất hiện một hẻm núi rất to... thế là em và anh Kaeya liền quay trở về đây!
Sangonomiya Kokomi:
Lúc nãy sao?
Sangonomiya Kokomi:
...
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự cũng qua đó xem thử đi, cùng Klee đi thám hiểm hẻm núi nào!
Nhà Lữ Hành:
Thám hiểm hẻm núi thôi!
Idyia:
Chị không đi đâu, tìm cách sửa chữa mệt lắm... để chị nghỉ ngơi chút đã nhé.
Klee:
Chị "Quân Sư" cũng đi chung nhé, chị trốn sau Klee rồi bày kế là được, Klee sẽ bảo vệ chị!
Sangonomiya Kokomi:
Vậy thì yên tâm quá rồi, cống hiến trí tuệ cho "Ma Nữ" là niềm vinh hạnh của chị.
Klee:
Hihi, đi nào!
Idyia:
Ừm, chính là ở đây.
Idyia:
Chắc mọi người tò mò là... linh kiện ở đâu đúng không?
Idyia:
"Ái chà chà, ở đây trống huơ trống hoác mà..."
Paimon:
Là ngọn đèn đó đúng không, trước đó Giọt Nước Nhỏ đã giới thiệu cho chúng tôi rồi.
Idyia:
Hả... Việc giới thiệu này là trách nhiệm của tôi mà.
Idyia:
Không ngờ lại bị Eidolon Thủy cướp mất luôn...
Sangonomiya Kokomi:
Idyia không cần buồn đâu. Eidolon Thủy tuy giới thiệu cách dùng, nhưng chưa nói trực tiếp mà...
Sangonomiya Kokomi:
Chỉ có cô mới có thể giải thích tỉ mỉ, sinh động và hoàn hảo cho chúng tôi thôi.
Paimon:
Kokomi giỏi động viên nhỉ, đây cũng là một trong những "kỹ năng nhân vật" sao...
Nhà Lữ Hành:
(Tự nhiên thấy giỏi ăn nói sẽ có thể dễ dàng an ủi người khác, thậm chí khiến đối phương nghe theo mình nữa... Thật tuyệt...)
Idyia:
Cũng đúng... Vậy mọi người xem như chưa thấy qua nhé, tôi sẽ giới thiệu lại!
Idyia:
Vật này tên là "Đèn Chiếu", thực ra tất cả mọi thứ trong ảo cảnh đều tạo ra từ nó cả...
Idyia:
Đặt một vật vào trong "Đèn Chiếu", thì nó sẽ dựa trên hình dạng để tạo ra vật tương ứng.
Idyia:
...Lẽ ra là vậy, nhưng tình cảnh bây giờ thì nó chỉ còn lại tính năng cơ bản thôi.
Nhà Lữ Hành:
Là chiếu sáng à?
Idyia:
Cũng không đến mức vậy... giờ nó chỉ có thể chiếu ra hình hai chiều thôi. Tôi gọi đó là "Hình Chiếu"...
Idyia:
Kiểu như là bản nháp hay hình thiết kế ấy.
Sangonomiya Kokomi:
Có nghĩa là, linh kiện đó đã rơi vào trong "Hình Chiếu" này sao?
Idyia:
Đúng vậy... Nhờ mọi người rồi... Tôi, tôi sẽ ở ngoài nhảy một bài cổ vũ nhé!
Paimon:
Thật sao?
Idyia:
Đùa thôi, xin lỗi. Tôi vụng về lắm, nên không biết nhảy đâu... Tôi sẽ tìm một chỗ rồi ngồi đợi mọi người...
Paimon:
Được rồi, phấn chấn lên nào. Chuyện này cứ để chúng tôi lo cho!
Idyia:
Chỉ cần chạm vào "Đèn Chiếu" thì sẽ có thể vào trong không gian của "Hình Chiếu"...
Idyia:
Yên tâm, không nguy hiểm đâu.
Idyia:
Dạo này có ai vào đây không à? Gần đây có một kiến trúc sư tóc vàng của... Học Phái Kshahrewar thì phải?
Idyia:
Anh ấy đã giúp tôi thiết kế lại rất nhiều kiến trúc. Miệng thì hay càu nhàu gì đó, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Ôi... Đúng là người tốt mà.
Idyia:
Và có vẻ như là kiểu người dễ đau lòng giống tôi nhỉ? Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì nhé... E hèm, tôi rất kiên cường luôn đó.
Idyia:
Sau đó là một quý tộc Mondstadt, và quân sư... à không, là tiểu thư Sangonomiya.
Idyia:
Nhưng tôi còn chưa kịp tiếp đãi đàng hoàng thì ảo cảnh đã gặp sự cố rồi.
Eula:
Cô có biết người Mondstadt đó bây giờ đang ở đâu không?
Idyia:
Hình như sau khi ảo cảnh xảy ra sự cố thì anh ta đã đi về phía bắc...
Idyia:
Tiếc là ảo cảnh lại có vấn đề... Haiz, nếu mọi thứ bình thường lại thì không chừng sẽ thấy anh ta ở đó đấy.
Idyia:
Đừng lo lắng quá, ở trong ảo cảnh thì sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.
Eula:
Ừm...
Klee:
Chị "Quân Sư" ơi, nghe anh Kỵ Sĩ Danh Dự nói chị đến từ Đảo Watatsumi đúng không...
Klee:
Đảo Watatsumi là nơi như nào vậy chị? Chắc là có rất nhiều cá đúng không?
Klee:
À! Trông chị "Quân Sư" cũng giống tiên cá lắm, không lẽ chị là cá biến thành sao?
Sangonomiya Kokomi:
Ôi... Để "Ma Nữ" thất vọng rồi, chị chỉ là một con người bình thường thôi.
Sangonomiya Kokomi:
Còn về chuyện của Đảo Watatsumi... chúng ta vừa ngắm cảnh vừa nói nhé?
Kaeya:
Collei vẫn còn hồi hộp sao? Cô là hướng dẫn viên của chúng tôi mà.
Collei:
Hả? Đâu có, chỉ là tôi đang nghĩ phải làm sao để nói chuyện cho giống thầy Tighnari để hợp với thân phận mới thôi...
Kaeya:
Muốn bắt chước thì học câu cửa miệng là nhanh nhất rồi.
Collei:
Hả! Vậy thì... E hèm! "Bỏ nấm trong tay xuống! Cái đó không ăn được!"
Kaeya:
Ừm, vừa nghe đã biết thầy của cô là người như thế nào rồi.
Collei:
Còn nhân vật của anh thì sao nhỉ... "Đạo Chích" gì đó... nghe có vẻ như không phải người tốt.
Kaeya:
Nhưng nếu tôi lấy trộm đồ của kẻ địch thì có phải người tốt không?
Collei:
Hả, à ừm... không cãi được luôn...
Để sửa chữa Vòng Trung Tâm thì phải tìm đủ linh kiện rơi rớt khắp nơi. Klee nói ở khu vực họ thăm dò có xuất hiện một hẻm núi lớn...
Klee:
Đến rồi, chính là đây. Ban đầu không có hẻm núi lớn này đâu!
Kaeya:
Ừm, trước khi có hẻm núi này thì tôi hình như nghe thấy tiếng chuyển động của vật gì đó.
Klee:
"Ruuummm", "Ruuummm"!
Sangonomiya Kokomi:
Không lẽ là Vòng Trung Tâm chuyển động khiến hẻm núi này xuất hiện sao...
???:
Này, các bạn... là người mới đến sao.
Paimon:
Thì ra ở đây ngoài Idyia ra thì còn có người khác sao!
???:
Mọi người đã gặp Idyia rồi sao? Chỗ chúng tôi sắp biến thành mớ hỗn độn rồi đây, cô ấy đâu rồi...
Sangonomiya Kokomi:
Xin lỗi... cho hỏi đây là?
Ferdinand:
À đúng, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là Ferdinand, khu vực này là do tôi và các anh em quản lý.
Ferdinand:
Nhưng từ khi ảo cảnh... ừm, ý là "trời đất đảo lộn" ấy, thì các thứ như xe và đường ray đã không thể được tạo ra bằng cách cũ nữa...
Sangonomiya Kokomi:
Idyia đang sửa lại ảo cảnh, chúng tôi vừa từ chỗ cô ấy đến đây.
Ferdinand:
Thật sao... tôi còn tưởng cô ấy đang trốn ở góc nào đó để trốn tránh chứ...
Ferdinand:
Tôi đã kiểm tra các trạm trên đường rồi... và tất cả đều đã ngưng hoạt động.
Sangonomiya Kokomi:
Ngưng hoạt động? Có thể cho chúng tôi biết cụ thể không?
Ferdinand:
Nhưng mà... mọi người chắc chỉ là lữ khách vô tình đến đây thôi nhỉ...
Klee:
Không đâu ạ! Klee là "Ma Nữ", đã hứa sẽ giúp đỡ chị Idyia!
Ferdinand:
...Ma Nữ?
Sangonomiya Kokomi:
À, chuyện là thế này...
Giải thích với Ferdinand, đồng thời tự giới thiệu...
Ferdinand:
Ra là vậy... tôi hiểu rồi. Lúc này thì đúng là càng nhiều người giúp càng tốt...
Ferdinand:
Tóm lại, chúng ta phải khôi phục lại "xe" ở đây trước đã.
Kaeya:
Hửm? Vậy có yêu cầu gì không?
Ferdinand:
Vì khu vực này đường xá gập ghềnh, nên xe cần phải di chuyển trên đường ray...
Ferdinand:
Cụ thể thì... dùng cái này. Idyia có giới thiệu cho các vị không?
Nhà Lữ Hành:
Đèn Chiếu?
Ferdinand:
Đúng vậy... tóm lại thì chúng ta cần đặt vào đây nhiều thứ để tạo ra xe.
Klee:
Klee không hiểu lắm, chỉ cần là thứ nhìn giống xe là được đúng không ạ?
Ferdinand:
Cũng không sai, nhưng đường ray ở đây có yêu cầu riêng về kết cấu xe...
Sangonomiya Kokomi:
Nhìn giống xe thì tôi nghĩ là kiệu, nhưng hình như chúng ta không có đủ vật liệu cần thiết...
Paimon:
Hừm... 旅行者 có cách gì không?
Paimon:
Nghe có vẻ như dễ tìm nguyên liệu đấy.
Ferdinand:
Gỗ thì không ổn định lắm, di chuyển trên đường ray sẽ khá nguy hiểm.
Kaeya:
Vậy sao? Mọi người mau xem Klee đã làm ra gì này?
Klee:
Tada! Xe của Klee đã xong rồi này!
Paimon:
Đúng thật! Klee giỏi quá!
Ferdinand:
Chà... Cái xe này đạt đủ tất cả yêu cầu đấy!
Ferdinand:
Hơn nữa... nhìn dễ thương hơn cái mà Idyia làm ra nhiều!
Nhà Lữ Hành:
Klee giỏi lắm!
Klee:
Hihi, Klee chỉ muốn thử thôi, ai ngờ "bùm" một phát là biến ra được rồi!
Paimon:
...Mà Klee à, xe của em dùng "vật liệu" gì vậy?
Klee:
Dùng "Bom Nảy" á!
Paimon:
Biết ngay là thế mà!
Ferdinand:
Hửm? Sao vậy? Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi chuẩn bị đây...
Paimon:
Nhưng vật liệu của chiếc xe này...
Nhà Lữ Hành:
Không sao!
Ferdinand:
Là bom đúng không? Đừng lo, tôi nghe thấy rồi.
Ferdinand:
Xe được tạo ra chỉ có hình dạng là liên quan đến vật liệu thôi. Nếu giải thích cụ thể thì sẽ là...
Paimon:
Không sao, phần lý thuyết có thể bỏ qua!
Paimon:
Tôi chỉ sợ mình bị nổ văng tới tận Hồ Sao Rơi thôi...
Sangonomiya Kokomi:
Ừm...
Klee:
Khi nào thì xe của Klee mới được xuất phát ạ?
Ferdinand:
Đợi đã, phải mượn năng lượng của "Eidolon Thủy" chút.
Eidolon Thủy:
Ục!
Ferdinand:
Xong, mọi người lên xe được rồi!
Ferdinand:
Đoạn đường phía trước bị hư rồi, phải tạm dừng ở đây để sửa chữa thôi...
Ferdinand:
Quả nhiên, bên này đã biến thành trạng thái "Hình Chiếu" rồi.
Sangonomiya Kokomi:
Vậy thì phải giải quyết như thế nào đây?
Ferdinand:
Mọi thứ trong ảo cảnh đều phải có "Hình Chiếu", sau đó nhờ "Đèn Chiếu" thì mới có thể thành hình được...
Ferdinand:
Nhưng chắc là khi Eidolon Thủy tạo đường ray nơi đây đã bị nhốt vào trong hình rồi...
Kaeya:
Tóm lại là phải đi cứu Eidolon Thủy khỏi "Hình Chiếu" đúng không?
Paimon:
Nhưng ngọn đèn này hình như bị một quả cầu nước to khóa lại rồi.
Ferdinand:
Đây là cơ chế bảo vệ của Eidolon Thủy... Nếu ngay cả "Đèn Chiếu" cũng bị hư mất thì phiền phức đấy.
Paimon:
À! Hiểu rồi, bây giờ đã đến lúc Giọt Nước Nhỏ ra tay rồi!
Eidolon Thủy:
Ục...
Paimon:
Hihi, xem ra Giọt Nước Nhỏ rất thích cái tên này nhỉ!
Eidolon Thủy:
Ục!
Ferdinand:
Ừm... Việc tiếp theo sẽ là...
Paimon:
Chuyện này cứ giao cho chúng tôi, quen thuộc lắm rồi!
Klee:
Woa, nơi này cũng có một thứ quay được nè... to quá...
Klee:
Nhưng so với cái ở giữa ảo cảnh thì cũng không to lắm...
Klee:
Cái này chắc cũng là cơ quan rất quan trọng nhỉ? Klee còn nhớ lời anh Kaeya nói đó!
Paimon:
Klee thật thông minh, còn biết nói một hiểu mười nữa cơ.
Sangonomiya Kokomi:
Tôi nghĩ... đây là hệ thống dùng trục xoay để chuyển đổi đường ray nhỉ?
Ferdinand:
Đúng vậy, vốn chỉ cần chạm vào cơ quan này thì giao lộ sẽ bắt đầu xoay chuyển...
Ferdinand:
Hừm, nhưng xem ra Jeroney vẫn chưa sửa xong, cái tên đó chỉ biết khoác lác thôi.
Sangonomiya Kokomi:
Jeroney là một trong các anh em mà anh Ferdinand nhắc đến sao?
Ferdinand:
Đúng vậy, tôi bảo là đường ray phải sửa từ chỗ trạm, anh ta thì nói là phải sửa từ chỗ giao lộ...
Ferdinand:
Có mỗi trạm và giao lộ... có gì phải tranh cãi chứ. Do anh ta xem thường tôi, nên lần nào cũng phản bác những gì tôi nói.
Ferdinand:
Lần này tôi sửa xong đường ray trước, để xem anh ta còn gì để nói, hừ.
Kaeya:
Theo tôi thấy thì anh Ferdinand rõ ràng là một người thông minh mà.
Ferdinand:
Đúng là có mắt nhìn người! Đi nào, chúng ta tiện đường đến giao lộ tìm anh ta luôn. Anh ta chắc là đang phát rầu đấy.
Jeroney:
...Haiz, chỉ cần trục quay hoạt động lại thì mọi thứ sẽ ổn ngay.
Ferdinand:
Hừ, biết ngay là đang bị kẹt ở đây mà! Sao rồi, có manh mối gì chưa?
Jeroney:
Chẳng phải đã nói rồi sao? Để Eidolon Thủy sửa phần giao lộ trước, rồi tạo ra một chiếc xe bắt đầu đi từ chỗ giao lộ...
Jeroney:
Mà sao anh đến được đây thế? Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới leo lên được đây đó.
Ferdinand:
Đáp án ở ngay trước mắt đấy thôi!
Jeroney:
...Ha, hiểu rồi, anh đã được những lữ khách này giúp đỡ chứ gì.
Jeroney:
Chỉ dựa vào mình anh thì sao mà làm được chứ. Toàn nhờ vả người khác rồi tưởng tự mình làm được...
Ferdinand:
Còn anh thì sao, ở đó lầm bầm cả ngày, đã có được thành quả gì chưa nào?
Paimon:
Chậc... Vừa gặp đã cãi nhau, không phải họ là anh em sao?
Jeroney:
Anh em, ai cơ, với anh ta hả?
Ferdinand:
Được rồi, Jeroney, đủ rồi đấy...
Jeroney:
Thôi bỏ đi, không muốn cãi nữa... lo sửa cho xong điểm nối giao lộ đã.
Sangonomiya Kokomi:
Anh Ferdinand cũng bớt giận nào, xử lý xong chuyện chính đã nhé.
Ferdinand:
...Được.
Jeroney:
Thất lễ rồi... Tôi tên Jeroney, là một trong những người phụ trách sửa chữa khu vực này.
Jeroney:
Tin chắc là mọi người đã giúp chúng tôi sửa chữa đường ray... thật sự rất cảm ơn.
Sangonomiya Kokomi:
Anh khách sáo rồi. Chúng tôi đến đây là để giúp Idyia khôi phục lại ảo cảnh...
Kể cho Jeroney nghe về tình hình hiện tại...
Jeroney:
Ra là vậy, nếu mọi người và Ferdinand đã mang xe lên đây rồi... vậy thì khu vực phía dưới phải nhờ đến sức mạnh của các Eidolon Thủy thôi.
Paimon:
Hả, lại là Eidolon Thủy à? Xem ra chúng rất quan trọng nhỉ.
Jeroney:
Đương nhiên! Không chỉ ở điểm nối giao lộ, mà mọi thứ ở đây đều phải nhờ chúng mới có thể vận hành ổn định đó.
Jeroney:
Được rồi, vậy là hơn phân nửa đường ray và điểm giao lộ đã được sửa xong.
Ferdinand:
Cũng không nghĩ xem là công lao của ai.
Jeroney:
Đương nhiên là công lao của những lữ khách này rồi! Sao nào, hay anh tưởng đây là công lao của anh?
Ferdinand:
Anh... dù sao thì cũng không phải là công lao của anh!
Ferdinand:
Toàn phân tích lung tung, miệng lưỡi thì hay lắm nhưng việc thì chẳng thành.
Jeroney:
Anh là nhất rồi, mấy chuyện anh gây ra toàn do tôi và Haddo giải quyết giùm đấy.
Jeroney:
Mà Haddo đâu rồi... không đi chung với anh à?
Ferdinand:
...Tôi đi từ sớm, còn tưởng Haddo đi chung với anh chứ.
Jeroney:
Sao anh đi mà không ngó lại một lượt trước chứ...?
Ferdinand:
Sao tôi biết... thì anh cũng có để ý Haddo đâu, toàn tự cho mình là đúng!
Klee:
Hic...
Kaeya:
Klee?
Klee:
Klee... không hiểu...
Klee:
Tại sao không ai làm chuyện xấu mà mọi người vẫn cãi nhau?
Ferdinand:
...Anh, anh chỉ là không chịu được cái thái độ tự cho mình là thông minh của anh ta thôi.
Jeroney:
Nói tôi tự cho mình là thông minh? Vậy còn ai thích đâm chọt hả?
Kaeya:
...Tôi thấy cả hai bớt nói vài câu đi.
Kaeya:
Không kiểm soát được cái miệng thì đi chỗ khác mà cãi... hay muốn tôi giúp hai anh hạ hỏa đây?
Jeroney:
...
Ferdinand:
...
Kaeya:
Qua đây, nghe tôi nói vài câu.
Paimon:
Phù...
Sangonomiya Kokomi:
Còn về thắc mắc của Klee... thì trên đời này có nhiều tình huống phức tạp, không phải chuyện gì cũng có thể giải thích bằng "đạo lý" cả.
Sangonomiya Kokomi:
Chúng ta chỉ là người qua đường, không nên xen vào xích mích của hai anh đó...
Sangonomiya Kokomi:
Nhưng theo kinh nghiệm của chị, thì mâu thuẫn liên quan đến người thân sẽ rất khó xử lý.
Paimon:
Ồ, Kokomi cũng không thích xử lý những chuyện này đúng không...
Nhà Lữ Hành:
Sẽ chẳng ai thích đâu.
Klee:
Nhưng em vẫn thấy vậy là không đúng...
Klee:
Em không biết phải nói như thế nào nữa...
Jeroney:
Xin lỗi... Hai anh bình tĩnh lại rồi, đúng là không nên cãi nhau trước mặt trẻ con...
Ferdinand:
Xin lỗi nhé Klee.
Klee:
Dạ...
Kaeya:
Quay lại chủ đề chính, chẳng phải hai anh đang tìm Haddo sao?
Jeroney:
À, đúng vậy. Theo suy luận thì chắc anh ấy đang ở chỗ "Đường Ray Siêu Tốc".
Jeroney:
Cần để xe chuyển hướng đến nơi khác từ điểm giao lộ ban nãy.
Ferdinand:
Có thể nhờ mọi người giúp chúng tôi thêm lần nữa không?
Nhà Lữ Hành:
Nếu hai anh hứa sẽ không cãi nhau nữa...
Jeroney:
Được, không thành vấn đề...
Haddo:
Ôi, từ xa nhìn thấy có xe chạy tới... là biết ngay hai anh đã sửa xong trạm và đường ray rồi, khụ khụ...
Haddo:
Bây giờ đã có đường ray, trạm và xe, đã có thể khởi động lại "Đường Ray Siêu Tốc" do em thiết kế rồi.
Ferdinand:
Haiz, em không biết tình trạng sức khỏe của mình à? Sao còn chạy lung tung thế.
Haddo:
Thì do tình huống đặc biệt mà... Khụ khụ...
Ferdinand:
Thì đúng, nhưng trước khi em làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ!
Jeroney:
Đúng vậy! Có vấn đề gì thì anh và Ferdinand có thể giải quyết mà.
Haddo:
Haha, hay cho câu "anh và Ferdinand". Hai anh không đánh nhau là em đã cảm tạ trời đất rồi.
Ferdinand:
Ơ! Tụi anh cãi nhau là chuyện của tụi anh, em đừng có gây thêm phiền phức nữa nhé.
Haddo:
Em làm gì... gây chuyện chứ... khụ khụ...
Klee:
Anh Ferdinand...
Ferdinand:
À... ừm... anh không phải đang cãi nhau đâu, chỉ là... nói cho ra lẽ thôi.
Klee:
Nhưng anh Ferdinand và anh Jeroney đều lo lắng cho anh Haddo mà đúng không?
Jeroney:
...
Klee:
Vậy thì sao không nói thẳng với anh ấy chứ?
Klee:
Anh Kaeya cũng có lúc lo lắng cho Klee, nhưng anh Kaeya sẽ không la mắng Klee.
Kaeya:
Đúng vậy, mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn các anh nhiều.
Ferdinand:
Nhưng mà tình hình... có giống nhau đâu.
Klee:
Không giống chỗ nào chứ?
Ferdinand:
Do trước kia cũng từng gặp chuyện tương tự rồi... không nghiêm trọng hóa lên thì Haddo sẽ không ý thức được vấn đề, vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi.
Ferdinand:
Thân là anh em, tụi anh phải giúp Haddo...
Klee:
Nhưng trông hai anh đâu giống như đang giúp đâu...
Ferdinand:
...
Klee:
Ưm, có vẻ như Klee hiểu không được nhiều như các anh.
Klee:
Nhưng mẹ từng nói, giúp đỡ là phải khiến người được giúp cảm thấy vui vẻ hơn.
Klee:
Nhưng anh Haddo không giống đang vui, tại sao các anh không thử hỏi xem anh Haddo muốn gì chứ?
Jeroney:
...
Sangonomiya Kokomi:
Đúng đấy, các anh nên nói chuyện cởi mở hơn, nhất là khi ở trước mặt người quan trọng.
Ferdinand:
...
Ferdinand:
Tụi anh... luôn rất quan tâm đến em, Haddo à.
Ferdinand:
Cũng giống trận bão cát đó... em đột nhiên ngất xỉu. Anh và Jeroney bắt đầu cãi nhau, rồi cả ba cùng rơi vào ảo cảnh này.
Ferdinand:
Anh sợ là sẽ xảy ra chuyện tương tự, lỡ lần này em ngất đi mà không có ai bên cạnh thì...
Haddo:
Hiểu mà... nhưng môi trường trong ảo cảnh khác với sa mạc, ở đây không nguy hiểm.
Haddo:
Em nghĩ nếu giải quyết xong vấn đề này thì hai anh sẽ không cãi nhau nữa.
Haddo:
Nếu không phải do sức khỏe của em phải nghỉ ngơi liên tục thì lúc đầu đã không liên lụy đến hai anh rồi...
Jeroney:
Đây là quyết định của tụi anh, đừng áy náy. Cả ba chúng ta đều thích thám hiểm, nên không ai liên lụy ai cả.
Jeroney:
Cũng vì thế nên mới tạo ra khu vực này mà! Anh động não, Ferdinand ra sức...
Haddo:
"...Vẽ sơ đồ, dựng đường ray, là sẽ được ngắm phong cảnh kỳ ảo một cách an toàn." Đúng nhỉ, chúng ta đã nói thế.
Paimon:
Hihi... Vậy chẳng phải tốt sao!
Ferdinand:
...Chậc! Làm như những lời tôi nói trước đây là đang khoe để được khen ngợi vậy.
Klee:
"Xe Bay" tuyệt lắm, anh Ferdinand!
Ferdinand:
Thật sao?
Jeroney:
Ý tưởng xe chạy trên đường ray là của anh đó.
Klee:
Sao anh nghĩ ra được vậy? Anh Jeroney thật thông minh!
Haddo:
Klee... muốn ngồi thử loại xe vui hơn nữa không?
Klee:
Dạ muốn!
Paimon:
Ba người đó sao đột nhiên lấy lòng Klee vậy.
Nhà Lữ Hành:
Klee cũng vui mà.
Kaeya:
Klee vẫn chưa biết là sự ngây thơ của trẻ con sẽ có sức cảm hóa và xoa dịu rất mạnh mẽ.
Haddo:
Mọi người cùng qua đây nào, để Eidolon Thủy trong xe giúp một tay...
Ferdinand:
Tôi và Haddo đã kiểm tra một lượt, rất an toàn. Mọi người có thể xuất phát được rồi!
Jeroney:
Đợi đã... trước khi tạm biệt, tôi có một thứ muốn tặng các vị.
Jeroney:
Đây là dây leo núi. Chúng tôi thường dùng nó để leo núi, nó đã cùng chúng tôi đi đến nhiều nơi.
Paimon:
Ơ? Vậy chẳng phải là vật kỷ niệm rất quý giá sao, anh tặng cho chúng tôi thật à?
Jeroney:
Tất nhiên rồi, xin hãy nhận lấy.
Jeroney:
Nhờ có Klee và mọi người mà chúng tôi đã nhận ra, là có một sợi dây tuy vô hình nhưng quan trọng hơn cả sợi dây thừng này. Nó luôn gắn kết chúng tôi lại với nhau.
Klee:
Klee đã giúp được các anh sao?
Haddo:
Giúp được một chuyện lớn đấy.
Klee:
Lớn hơn cả cái ở trung tâm ảo cảnh sao?
Ferdinand:
Lớn hơn rất nhiều.
Klee:
Woa, vậy là siêu lớn rồi, vui quá!
Haddo:
Phải rồi, Klee, em đã từng gặp "xe bay" như vậy ở bên ngoài ảo cảnh chưa?
Klee:
Không có ạ, hôm nay là lần đầu tiên em chơi đó!
Haddo:
Vậy à, khụ khụ. Cũng không lạ, dù sao thì bên ngoài cũng không có "Đèn Chiếu" mà.
Haddo:
Cơ hội hiếm có, vậy mấy ngày này Klee đến chơi xe bay thường xuyên nhé.
Klee:
Dạ, quyết định vậy thôi!
Klee:
Vui quá! Klee đã trở thành "Ma Nữ", có thể bay qua bay lại trên bầu trời rồi!
Paimon:
Cứ cảm thấy có gì đó không đúng...
Paimon:
Đợi đã, nếu chỉ cần bay được đã là "Ma Nữ", vậy Kaeya ngồi chung và cũng bay được, vậy anh ta là gì?
Klee:
Anh Kaeya là "Đạo Chích" đó, Paimon quên rồi sao?
Paimon:
...
Paimon:
Đúng nhỉ, quên mất điều đó...
Kaeya:
Làm phiền "Ma Nữ" một chút, "Đạo Chích" có việc cần báo cáo. Còn nhớ nhiệm vụ của chúng ta là gì không?
Klee:
Ây da!
Klee:
Chơi vui quá, nên quên mất tiêu rồi...
Kaeya:
Là phải giúp Idyia tìm "linh kiện". Nhưng không cần lo, anh đã lấy được nó rồi.
Klee:
Là anh "Đạo Chích" nhân lúc mọi người không để ý mà trộm được sao?
Kaeya:
Haha, vẫn chưa đến mức đó.
Kaeya:
"Linh kiện" mà chúng ta cần tìm chính là sợi dây leo núi đó. Cho nên chúng ta cũng xem như đến rất đúng lúc, mau đem nó về cho Idyia nào.
Klee:
Hic... Klee còn định...
Klee:
Được rồi... tuy Klee vẫn còn muốn chơi, nhưng chị Idyia vẫn quan trọng hơn!
Sangonomiya Kokomi:
Ma Nữ thật hiểu chuyện. Đừng lo, buổi tối sẽ có ngôi sao dưới nước và cá trên bầu trời khiêu vũ cho em xem đó.
Paimon:
Kokomi không còn tỉnh táo nữa rồi kìa, biểu cảm cũng cứng đơ, nói chuyện mà miệng cứ run lẩy bẩy luôn... Kokomi nên nghỉ ngơi một chút thì hơn!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta không cần vội đâu.
Nhà Lữ Hành:
Đừng cố quá.
Sangonomiya Kokomi:
Ối! Tôi còn nghĩ tôi đã giữ bình tĩnh khá tốt đó chứ...
Sangonomiya Kokomi:
Đừng lo, đầu óc tôi vẫn còn hoạt động tốt mà...! Chúng ta quay về đó thôi.
Klee:
Chị "Quân Sư", chúng ta nắm tay nhau cùng đi nhé? Klee sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị!
Sangonomiya Kokomi:
(Khi nắm tay thì ngôi sao trên trời và cá trong nước đều biến mất rồi. Thì ra là ngồi chiếc xe đó bị chóng mặt... Phù.)
Paimon:
Hửm? Kokomi đang cười gì vậy?
Sangonomiya Kokomi:
Hửm? Có đâu... khụ khụ, không có.
Idyia:
Chào mừng trở về! Có tin tức gì không? Như là: "Cô không cần phải lo, chúng tôi đã xử lý xong cả rồi" ấy!
Klee:
Mọi người còn được chơi xe bay nữa. Chị Idyia có muốn chơi cùng không?
Klee:
À ừm, nhưng mà... ngày mai nhé? Klee có chút mệt rồi...
Kaeya:
Klee ban nãy chơi vui quá mức, nên về đến đây đã mệt lả rồi. Haha, nên nghỉ ngơi rồi đấy.
Sangonomiya Kokomi:
Không sao, mệt rồi thì nghỉ sớm thôi. Klee, cảm ơn đã tiếp thêm năng lượng cho chị nhé.
Kaeya:
Vậy chúng tôi đi trước đây.
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt Klee.
Klee:
Tạm biệt anh Kỵ Sĩ Danh Dự, tạm biệt mọi người...
Idyia:
May quá, bé "Ma Nữ" đã được vui chơi thỏa thích... Klee vui là tốt rồi.
Idyia:
Phải rồi, linh kiện đâu, linh kiện đâu rồi?
Paimon:
Đây, Kaeya nói chính là sợi dây dùng để leo núi này...
Idyia:
A nhớ rồi, chính là ba người ở bên hẻm núi đúng không...
Idyia:
Hình như là hai người anh dẫn theo em trai bị bệnh đi thám hiểm khắp nơi. Sau khi gặp phải bão cát đã được cứu vào ảo cảnh.
Idyia:
Ban đầu khi vừa vào họ còn chỉ trích lẫn nhau, chẳng bao lâu sau thì lại ôm nhau khóc nức nở...
Idyia:
Haiz, đúng là tràn đầy sức sống. Mỗi ngày đều nhộn nhịp như vậy, thật là vừa lo lắng lại vừa ngưỡng mộ...
Sangonomiya Kokomi:
Giọng điệu của Idyia như nhớ lại người bạn cũ vậy.
Idyia:
Đúng vậy! Quen biết từ lâu rồi... Chỉ là hiếm khi tôi đến chỗ họ thôi.
Idyia:
Sợi dây tạm thời để 旅行者 bảo quản nhé! Linh kiện lẻ tẻ vẫn chưa được dùng đến đâu.
Idyia:
Với lại Eula và Collei đã trở về rồi, phía họ tiến triển không tốt mấy.
Idyia:
Họ nói đợi khi mọi người nghỉ ngơi xong thì sẽ cùng nhau đến khu rừng phía bắc.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Idyia:
Ừm, đã truyền lời xong, tôi cũng phải đi nghỉ ngơi đây... À không, đi xem tình hình của hai khu vực còn lại thôi.
Sangonomiya Kokomi:
Có cần tôi đi cùng không?
Idyia:
Không cần đâu! Hôm nay mọi người cũng vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi nhiều thêm đi.
Ferdinand:
Rảnh thì cứ đến chơi xe bay nhé... Mong là mọi người đều thấy thích nó.
Jeroney:
Thật sự rất cảm ơn mọi người. Sau khi ba chúng tôi nói rõ mọi chuyện... cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Jeroney:
Có một số chuyện vốn chẳng phức tạp... mà vấn đề là nằm ở chỗ chúng tôi.
Haddo:
Nếu như đường ray này trải khắp thế giới, nói không chừng sau này ra ngoài sẽ thuận tiện hơn nhiều đấy, khụ khụ...