arrow_back Genshin Impact Quests
Akitsu Kimodameshi III

Chuyện Đời Thầm Trôi


Chuyện Đời Thầm Trôi
Vốn nghĩ mọi thứ đều là do hiểu lầm của youkai nhỏ mà ra, nhưng không ngờ đằng sau còn có ẩn tình...
Shikanoin Heizou:
Traveler, Paimon, làm đồng đội với tôi trong vòng cuối cùng của Đại Hội Dũng Cảm đi.
Shikanoin Heizou:
Trong tất cả mọi người, chỉ có hai người là nhìn thấy hồn ma, tôi muốn điều tra sự thật cùng hai người.
Paimon:
Tôi đồng ý, còn Traveler thì sao?
Nhà Lữ Hành:
Heizou có manh mối gì sao?
Shikanoin Heizou:
Manh mối đang không nhiều, nhưng trong đầu đã có một vài suy đoán.
Shikanoin Heizou:
Nhưng mà tôi có mấy nơi cần phải điều tra, hai người đi cùng tôi nhé.
Paimon:
Đi đâu vậy?
Shikanoin Heizou:
Đến nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Theo lời kể thì hai người gặp phải "hồn ma" ở đó, rồi sau đó ngất đi.
Shikanoin Heizou:
Tôi muốn đến đó tìm vài manh mối.
Paimon:
Phải đến đó thật sao? Chúng ta có đang... "tự chui đầu vào rọ" không?
Shikanoin Heizou:
Paimon lo rằng cô ta đang ở đó đợi chúng ta sao? Thế thì càng tốt.
Shikanoin Heizou:
Tôi chỉ lo là không tìm được thôi. Chứ nếu cô ta xuất hiện dễ dàng như vậy thì chúng ta sẽ càng tiết kiệm công sức.
Paimon:
Heizou thật là dũng cảm quá...
Shikanoin Heizou:
Sau khi giải quyết nhiều vụ án thì tự nhiên sẽ không còn sợ nữa thôi. Chúng ta đi thôi.
Shikanoin Heizou:
Đây có lẽ là nơi hai người lần đầu tiên gặp hồn ma.
Shikanoin Heizou:
Đương nhiên, cô gái đó có phải là hồn ma hay không thì đến giờ vẫn chưa xác định.
Shikanoin Heizou:
Tôi muốn sắp xếp lại toàn bộ sự việc, hai người có nhớ cô ta lúc đó nói gì không?
Paimon:
Để tôi nghĩ xem...
Paimon:
Nói chúng tôi không nên lại gần cô ấy. Nếu không rời khỏi đây thì sẽ giam giữ linh hồn của chúng tôi.
Paimon:
Hic, tôi không muốn nhớ lại tình cảnh lúc đó... Cứ ngẫm lại là toàn thân nổi da gà thôi!
Shikanoin Heizou:
Sau đó thì sao?
Paimon:
Sau đó tôi thấy khung cảnh trước mắt trở nên tối lại, đầu cứ ong ong, nhìn đâu cũng thấy ma trơi lấp lóa.
Paimon:
Tôi cảm thấy xung quanh hồn ma đó có cái gì đó rất đen, sau đó tôi ngất lịm đi.
Shikanoin Heizou:
Ừm. Theo như miêu tả thì có vẻ giống một hồn ma thật.
Paimon:
Đúng vậy! Anh cũng thấy vậy sao?
Shikanoin Heizou:
Tôi không phủ nhận, nhưng so với việc cô ta là người hay ma thì tôi quan tâm "cô ta muốn làm gì" hơn.
Shikanoin Heizou:
Cho dù là ma đi chăng nữa, chỉ cần cô ta có lý trí thì phải có mục đích gì đó trong hành động.
Paimon:
Không phải là muốn lấy linh hồn của chúng tôi sao? Cô ấy đã nói như thế đó.
Shikanoin Heizou:
Hình như chỉ là dọa hai người thôi.
Paimon:
Hả? Là vậy sao?
Shikanoin Heizou:
Nói thế nào nhỉ, nếu như tôi có khả năng "cướp đoạt linh hồn" thì chẳng cần phải nhiều lần cảnh báo hai người làm gì.
Shikanoin Heizou:
Hơn nữa, một con ma sẽ không cho phép hai người rời đi khi biết về bí mật của nó đâu.
Paimon:
Nói vậy cũng có lý, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Là do Paimon luôn thấy sợ đấy.
Shikanoin Heizou:
Tôi cho rằng có hai tình huống. Một là cô ta muốn đoạt lấy linh hồn của hai người thật, nhưng phải hội đủ điều kiện nào đó, nó giống như lời nguyền nào đó ấy.
Shikanoin Heizou:
Nhưng với hai người thì nếu đã dính lời nguyền thì phải cảm thấy khác lạ mới phải.
Shikanoin Heizou:
Cho nên khả năng này rất nhỏ. Tôi cho rằng cô ta muốn dọa cho hai người chạy mà thôi.
Paimon:
Dọa chúng tôi làm gì... Đợi đã, tôi hiểu rồi!
Paimon:
Không lẽ cô ta muốn chúng tôi bỏ cuộc, rồi một mình độc chiếm giải thưởng của Đại Hội Dũng Cảm sao!
Nhà Lữ Hành:
Cô ta có đăng ký tham gia Đại Hội Dũng Cảm không?
Paimon:
Ờ nhỉ. Chắc là không... Vậy là nguyên nhân gì nhỉ? Heizou nghĩ ra được gì không?
Shikanoin Heizou:
Theo mô tả thì tôi cho rằng cô ta không có ác ý gì, chỉ là không muốn hai người tiếp tục ở đây mà thôi.
Shikanoin Heizou:
Nhưng chỉ dựa vào điểm này thì đoán không ra gì cả. Theo suy luận thông thường, cô ta có thể đang canh giữ báu vật gì đó, hoặc là đang che giấu vụ án khủng khiếp nào đó.
Shikanoin Heizou:
Trực giác mách bảo tôi rằng những suy đoán này đều không đúng. Vẫn phải đi xung quanh điều tra trước đã.
Nhà Lữ Hành:
(Đi xung quanh cũng không phát hiện được manh mối nào.)
Nhà Lữ Hành:
(Nhìn lên trên cảm thấy có mấy cành cây bị vẹo xuống, hình như trước đó từng treo vật nặng gì đó.)
Nhà Lữ Hành:
(Trên mặt đất có rất nhiều vết chân.)
Nhà Lữ Hành:
(Quan sát kỹ hơn thì hình như chỉ có dấu chân của mình và Heizou. Chẳng lẽ cô gái đó là hồn ma thật sao...?)
Shikanoin Heizou:
Có phát hiện được manh mối gì không?
Nhà Lữ Hành:
Có vài cành cây không được bình thường.
Paimon:
Chúng tôi nhìn thấy có mấy cành cây hình như bị vật nặng đè xuống, còn lại thì không phát hiện được gì cả.
Shikanoin Heizou:
Ừm, trước đó khi hai người rời khỏi đây thì tôi có đi kiểm tra xung quanh.
Shikanoin Heizou:
Ngoại trừ mấy cành cây bị đè cong xuống thì một số nơi còn có dấu vết do lửa để lại, nhưng vẫn không chứng minh được điều gì.
Shikanoin Heizou:
Nếu có vật chứng gì đó rõ hơn một chút thì...
Hitotsume Kozou:
Xin lỗi... không có làm phiền mọi người chứ?
Paimon:
Hitotsume Kozou! Kappa và cả Youko nữa, sao lại đến đây vậy?
Youko:
Bọn em nghe nói mọi người đang điều tra, nên muốn giúp đỡ.
Paimon:
Thật dũng cảm!
Kappa:
Thực ra thì... bọn em cũng không chắc nữa...
Kappa:
Vừa rồi bọn em có hỏi đàn em của Itto, sau khi nghe họ kể lại thì thấy rất đáng sợ.
Kappa:
Cô gái đó chắc chắn là ác linh vô cùng kinh khủng, hoặc cũng có thể là đại yêu quái tà ác có yêu lực vô cùng lớn... Cho dù là gì đi chăng nữa thì cũng không dễ đối phó.
Kappa:
Nhưng mà nghĩ đến "Lễ Hội Hoa Mikawa" thì...
Hitotsume Kozou:
...
Youko:
Đã từ rất lâu rồi bọn em vô cùng ngưỡng mộ tình bạn giữa đại nhân Kamai và đại nhân samurai.
Youko:
Chính vì tình cảm đó nên sau khi nhận được ân huệ là bọn em muốn tổ chức Lễ Hội Hoa Mikawa để báo ơn ngay.
Youko:
Cho dù năng lực có hạn, nhưng bọn em cũng không muốn sự liên kết tình bạn này mất đi. Lễ Hội Hoa Mikawa là để cho con người ta trở nên vui vẻ mà.
Shikanoin Heizou:
Rừng Chinju rất rộng, thêm vài người điều tra cũng là chuyện tốt.
Shikanoin Heizou:
Vậy chúng ta cùng đi tìm manh mối nhé.
Hitotsume Kozou:
Yên tâm, bọn em rất quen thuộc nơi này, sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối khả nghi nào đâu!
Kappa:
Phù... Phù...
Kappa:
Mọi người nhìn xem, tôi tìm thấy thứ này ở phía dưới sông nè...
Hitotsume Kozou:
Đây là cái gì?
Youko:
Hình như là một mảnh của miếng vải đen? Nhưng mà loại vải này tôi chưa từng nhìn thấy trước kia.
Shikanoin Heizou:
Đây là một mảnh của vải chắn sáng.
Paimon:
Vải chắn sáng?
Shikanoin Heizou:
Ừm, rất có hiệu quả với những luồng ánh sáng mạnh, thường dùng ở những nơi như sân khấu.
Shikanoin Heizou:
Vết rách khá thô, hình như là bị đá hoặc cành cây làm rách...
Paimon:
Cành cây...?
Shikanoin Heizou:
Ví dụ như nếu có một miếng vải chắn sáng rất to được treo ở trên cây, vậy thì cành cây chắc chắn sẽ bị đè vẹo.
Shikanoin Heizou:
Khi vải chắn sáng bị kéo từ trên cây xuống, một góc nào đó đã bị cành cây xé rách, sau đó rơi xuống lòng sông.
Shikanoin Heizou:
Khi đó cô ta không để ý hoặc do không kịp, vì vẫn còn nhiều việc khác phải làm.
Paimon:
Tại sao phải treo vải chắn sáng lên trên cây chứ?
Shikanoin Heizou:
Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi...
Shikanoin Heizou:
Có lẽ là do cố ý "tạo" ra bầu không khí mà chúng ta nhìn thấy...
Nhà Lữ Hành:
Là sao?
Shikanoin Heizou:
Đừng có để ý, vẫn còn nhiều chuyện tôi vẫn nghĩ chưa rõ đâu.
Shikanoin Heizou:
Tôi muốn đến nơi mà mấy người của Bang Arataki bị dọa để điều tra, mọi người có biết đường không?
Hitotsume Kozou:
Em biết đường.
Hitotsume Kozou:
Khi nói chuyện với họ, em có hỏi vị trí chính xác mà họ gặp ma. Để em đưa mọi người đi!
Shikanoin Heizou:
Vậy làm phiền rồi.
Shikanoin Heizou:
Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử đi.
Hitotsume Kozou:
Chính là ở đây!
Hitotsume Kozou:
Em nghe họ nói, khi đi qua chỗ này, xung quanh đột nhiên trở nên tối lại, sau đó ma trơi cứ lấp lóa không ngừng...
Paimon:
Hửm? Sao mà nghe thấy quen thế?
Paimon:
Giống như những gì chúng ta nhìn thấy sao?
Shikanoin Heizou:
Giống như trước, chúng ta điều tra ở đây đi.
Kappa:
Phía trong mấy tảng đá nứt có thứ bột kỳ lạ...
Kappa:
Em lấy một ít rồi ngửi, cảm thấy đầu hơi nặng... Buồn ngủ quá...
Hitotsume Kozou:
Em nhặt được một quả cầu bị vỡ ở dưới gốc cây.
Hitotsume Kozou:
Bên trong bị khói hun đen, còn có mùi giống như pháo hoa.
Youko:
Từ dấu vết do ngọn lửa để lại cho thấy, ma trơi mà mọi người nhìn thấy hình như không phải là do ma lực tạo ra.
Youko:
Giống như là do thứ gì đó bị đốt tạo thành chăng? Em cũng không rõ lắm.
Shikanoin Heizou:
Cách thức dọa người giống hệt nhau, dấu vết để lại vẫn chưa kịp dọn...
Shikanoin Heizou:
Tôi nghĩ chúng ta sắp tìm ra sự thật rồi.
Shikanoin Heizou:
Hiện tại cơ bản đã có thể xác định, cô gái mà mọi người gặp không phải là hồn ma.
Shikanoin Heizou:
Cô ta chẳng có sức mạnh siêu việt lạ thường gì cả, chỉ là dùng vài đạo cụ nhỏ được chuẩn bị từ trước để dọa người mà thôi.
Paimon:
Đạo cụ nhỏ sao? Chỉ dựa vào những thứ đó có làm được không, khung cảnh lúc chúng tôi nhìn thấy vô cùng khủng khiếp đó.
Shikanoin Heizou:
Đầu tiên, Đại Hội Dũng Cảm vốn dĩ đã biến không khí nơi đây thêm phần kinh dị.
Shikanoin Heizou:
Khi đó hai người gặp được ba youkai và bị dọa cho chết khiếp rồi. Sau đó còn gặp thêm người phụ nữ kỳ lạ nữa, nên cảm thấy căng thẳng là chuyện thường tình.
Shikanoin Heizou:
Căng thẳng nên đã thở gấp, và hít vào một lượng lớn bụi hoa gây ngủ được bố trí sẵn, rồi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Shikanoin Heizou:
Lúc đó cô ta kéo vải chắn sáng, đốt cháy thứ được gọi là ma trơi, tạo ra khung cảnh khủng khiếp. Đại khái là như vậy.
Youko:
Nói như vậy thì chỉ là một buổi trình diễn của cô ta thôi sao?
Paimon:
Thật đáng ghét mà, dám lừa tôi.
Shikanoin Heizou:
Nhưng vẫn còn một vấn đề, là người ủy thác tôi đến để điều tra sự việc này, lại bị một sức mạnh bí ẩn nào đó nhốt trên bãi biển.
Shikanoin Heizou:
Cái này không giống như những món đạo cụ nhỏ đó có thể làm được... Nhưng nếu cô ta thực sự có sức mạnh, vậy tại sao vẫn phải chuẩn bị những thứ đồ này chứ?
Paimon:
Tôi thấy hơi đau đầu rồi đó.
Shikanoin Heizou:
...
Shikanoin Heizou:
Ở trong rừng chỉ có thể sử dụng những món đạo cụ nhỏ để dọa người, còn ở ngoài bãi biển thì lại có sức mạnh kỳ lạ... Thì ra là thế, tôi hiểu rồi.
Paimon:
Nhanh vậy sao!
Shikanoin Heizou:
Ừm. Nếu như loại bỏ khả năng có đồng bọn, vậy thì chỉ còn một cách thôi.
Shikanoin Heizou:
Tôi biết thân phận của cô gái đó rồi, chúng ta mau ra bãi biển đi.
Youko:
Bọn em cũng đi!
Shikanoin Heizou:
Không cần, tôi muốn ba người quay về nói với những người khác là đừng có sợ, cũng không cần phí sức điều tra ở trong rừng.
Shikanoin Heizou:
Sự thật đã rõ rồi, đã đến lúc kết thúc những sự sợ hãi không cần thiết, đợi chờ Đại Hội Dũng Cảm kết thúc thôi.
Hitotsume Kozou:
Được rồi, mọi người nhớ chú ý an toàn nhé.
Hitotsume Kozou:
Gặp phải nguy hiểm gì thì cứ hô lớn gọi bọn em, bọn em sẽ nghe thấy đó.
Shikanoin Heizou:
Sẽ không có nguy hiểm gì đâu, nhưng mà vẫn cảm ơn. Chúng ta đi thôi.
???:
Tôi sớm đoán được... Các người sẽ đến đây.
Paimon:
Xuất hiện rồi!
Paimon:
Ban đầu chúng tôi nghĩ cô là bạn của youkai, nhưng họ lại nói chưa từng gặp cô.
Paimon:
Cô rốt cuộc là ai? Sao lại muốn dọa chúng tôi?
???:
...
???:
Tôi nói rồi, đừng nên nói chuyện với tôi. Nếu còn không đi thì...
Paimon:
Ối! Cô ấy trở nên đáng sợ rồi! Heizou, bây giờ xung quanh không có đạo cụ nào cả đúng không?
Shikanoin Heizou:
Đừng cử động.
Shikanoin Heizou:
Một chút yêu lực này không dọa được chúng tôi đâu, mà còn khiến cô tan biến nhanh hơn đó.
Paimon:
Yêu lực?
???:
...Tại sao cậu lại biết?
Shikanoin Heizou:
Cô là youkai sinh ra từ đồ vật, có hình dạng con người khi ra khỏi bản thể.
Shikanoin Heizou:
Khi ở gần bản thể thì có thể sử dụng một chút yêu lực, nhưng khi cách xa bản thể quá thì sức mạnh sẽ bị suy yếu.
Shikanoin Heizou:
Hơn nữa, nếu như bản thể bị hỏng thì youkai được sinh ra từ nó cũng sẽ tiêu tan.
Shikanoin Heizou:
Nên gọi cô là "Linh Hồn Hagoita" hay là "Tsukumogami" đây?
Hanyuuda Chizuru:
...Không cần phải phiền phức như vậy. Tôi có tên riêng của mình, đó là Hanyuuda Chizuru.
Paimon:
Chizuru... Tại sao cô lại muốn chúng tôi rời khỏi đây?
Paimon:
Nếu cô cũng là youkai, vậy thì nên hiểu được ước muốn của các youkai khác chứ...
Paimon:
Hơn nữa khi chúng ta chơi Akitsu Yuugei với nhau cũng rất vui. Giống như Kamai và samurai trong truyền thuyết vậy...
Hanyuuda Chizuru:
Chính vì như vậy...
Hanyuuda Chizuru:
Chính vì như vậy nên tôi mới không muốn các người phải buồn...
Paimon:
Buồn? Tại sao chứ?
Hanyuuda Chizuru:
Các người đã nghe qua câu chuyện về Kamai và samurai từ các youkai nhỏ rồi phải không.
Hanyuuda Chizuru:
Thật ra câu chuyện đó còn một đoạn nữa mà họ không biết.
Hanyuuda Chizuru:
Tình bạn của họ khởi đầu bằng sự "kỳ vọng", nhưng chỉ với vài chục năm thôi nó đã trở thành "tiếc nuối".
Hanyuuda Chizuru:
Dung mạo của Kamai đại nhân không hề thay đổi, nhưng người bạn đứng trước ông ấy lại ngày một già nua. Niềm vui của tình bạn cuối cùng lại biến thành liều thuốc độc đầy đau đớn.
Hanyuuda Chizuru:
Người ta thường nói, người ngoài cuộc lúc nào cũng rõ. Tôi ngộ ra một đạo lý tàn khốc, đó là tất cả mọi chuyện khiến con người ta nuối tiếc, thực chất ngay từ ban đầu đã được định mệnh an bài.
Hanyuuda Chizuru:
Tuổi thọ của chúng tôi và con người là khác nhau, bản tính khác nhau, nhưng lại sống trên cùng một mảnh đất, tiếp xúc qua lại và hấp dẫn lẫn nhau, ấy vậy mà cuối cùng vẫn phải chia lìa.
Hanyuuda Chizuru:
Lúc tỉnh mộng thì chỉ còn lưu lại niềm thương nhớ vĩnh cửu và sự đau khổ không thể giải thoát.
Hanyuuda Chizuru:
Đối với những đại yêu quái tâm trí đủ lớn mạnh còn như vậy thì những tiểu yêu quái ngây thơ sẽ đau khổ đến thế nào khi đối mặt với sự chia cách này đây.
Paimon:
Vậy nên, cô định...
Hanyuuda Chizuru:
Bản thể của tôi được giấu trong bãi biển này, đợi ngày tàn của sinh mệnh đến.
Hanyuuda Chizuru:
Vậy mà các youkai khác lại tạo ra trò Akitsu Yuugei ở đây, đánh thức tôi trong giấc ngủ.
Hanyuuda Chizuru:
Tôi không hy vọng họ chỉ vì nghe theo truyền thuyết giữa đại nhân Kamai và samurai mà đem theo sự kỳ vọng đó đối đãi với con người. Như vậy chỉ là giẫm lên vết xe đổ mà thôi...
Paimon:
Vậy nên cô mới giả thần giả quỷ, dọa cho mọi người chạy khỏi nơi này sao?
Paimon:
Trước kia có người bị nhốt ở trên bãi cát, cũng là do cô làm đúng không? Sao cô lại mạnh tay như vậy chứ?
Hanyuuda Chizuru:
Sức mạnh của tôi đã quá yếu rồi, phần lớn đều phải dựa vào những đạo cụ thu lượm được để dọa người, nơi đông người lại không tiện ra mặt.
Hanyuuda Chizuru:
Nhưng tên khốn đó quá tham lam. Hắn muốn trộm đồ trang trí ở sân Akitsu Yuugei để đem bán với giá cao.
Hanyuuda Chizuru:
Vậy nên tôi mới dùng đến yêu lực để cho hắn một bài học.
Paimon:
Thì ra là vậy, không ngờ cô cũng có tinh thần chính nghĩa nhỉ.
Paimon:
Nhưng mà sao cô lại biết câu chuyện còn lại giữa Kamai và samurai vậy.
Hanyuuda Chizuru:
...
Shikanoin Heizou:
Không cần trả lời, tôi đã hiểu rồi.
Shikanoin Heizou:
Thân phận thực sự của cô là đôi hagoita này phải không?
Paimon:
Hagoita sao? Hả! Đợi đã, lẽ nào...
Shikanoin Heizou:
Hàng trăm năm trước, Kamai và samurai con người đã dùng hagoita để chơi Akitsu HazuraHaneasobi.
Shikanoin Heizou:
Bị ảnh hưởng bởi yêu lực to lớn, dần sản sinh ra tâm trí. Trong câu chuyện của họ, cô là nhân chứng gần nhất.
Shikanoin Heizou:
Trăm năm trôi qua, cho dù có yêu lực bảo vệ thì hagoita cũng đã mục nát. Đến bản thân còn khó mà tiếp tục tồn tại, chỉ có thể dùng những đạo cụ nhỏ để dọa người mà thôi.
Shikanoin Heizou:
Hơn nữa, nếu tôi đoán không nhầm thì cặp hagoita này cũng là món đồ cần tìm trong vòng ba của Đại Hội Dũng Cảm...
Yae Miko:
Hoàn toàn chính xác, đúng là một suy luận thú vị.
Yae Miko:
Chúc mừng mấy cưng đã vượt qua được vòng ba của Đại Hội Dũng Cảm.
Paimon:
Miko! Còn có cả... chị pháp sư nữa? Cô không phải đã mất tích rồi sao?
Pháp Sư:
Rất xin lỗi. Thực ra đây là sự sắp xếp của đại nhân Yae...
Yae Miko:
Haha, thấy thế nào, có phải đã dọa cho mấy cưng một vố rồi không?
Yae Miko:
Nỗi sợ đến từ những thứ không biết thì cục diện càng hỗn loạn càng tốt chứ sao. Đến đội ngũ nhân viên cũng biến mất bí ẩn như vậy mới xứng tầm với cái tên "Đại Hội Dũng Cảm" chứ.
Paimon:
Cô cố ý dọa bọn tôi sao!
Yae Miko:
Hitomi, hãy quay về thông báo với những người khác là Đại Hội Dũng Cảm đã kết thúc, người chiến thắng cũng xác định được rồi.
Shikanoin Heizou:
Nếu đã làm rõ chân tướng rồi thì tôi cũng quay về gặp người ủy thác đây. "Ý đồ trộm cắp"... tuy tội danh không nặng, nhưng vẫn phải chịu hình phạt.
Shikanoin Heizou:
Gặp lại sau nhé, Traveler, Paimon.
Paimon:
Nói chứ, Miko chọn hagoita làm món đồ trong vòng ba Đại Hội Dũng Cảm là do cô đã sớm biết được câu chuyện của Chizuru rồi phải không?
Hanyuuda Chizuru:
"Miko"... "Đại nhân Yae"... Cô là...
Yae Miko:
Có một năm trong "Lễ Hội Hoa Mikawa", tôi đã ở bên cạnh Kitsune Saiguu để nhìn cô ấy chơi Akitsu HazuraHaneasobi.
Yae Miko:
Khi đó tôi đã từng gặp cô, lúc ấy cô chưa có hình dạng con người, chỉ là có chút thần trí thôi.
Hanyuuda Chizuru:
Tôi nhớ ra rồi, cô chính là người trên vai đại nhân Kitsune Saiguu sao...
Yae Miko:
Dạo trước khi đi dạo trên bãi biển, tôi đã cảm nhận được nguồn yêu lực thân thuộc.
Yae Miko:
Tuy là yêu lực rất yếu, nhưng tôi cũng tìm được cô. Cô ngồi trên cây nhìn về phía người lữ hành phương xa.
Yae Miko:
Tôi nghe thấy tiếng cô tự nhủ là phải nhẫn nại, không được tiếp xúc với con người.
Hanyuuda Chizuru:
Là lúc nào? Tôi hoàn toàn không phát hiện ra cô.
Yae Miko:
Sức mạnh của cô yếu ớt như vậy, không phát được là chuyện bình thường.
Yae Miko:
Thực ra cô luôn tự trách bản thân phải không? Kamai quen samurai nhờ trò Akitsu HazuraHaneasobi, cũng là sợi dây liên kết của cô.
Hanyuuda Chizuru:
Khi đó tôi vẫn không thể biến thành hình dáng con người, chỉ có nhận thức mơ hồ mà thôi.
Hanyuuda Chizuru:
Khi họ quen nhau nhờ Lễ Hội Hoa Mikawa, tôi đã cảm thấy rất hãnh diện. Bởi vì tôi cũng là thứ gắn kết trong câu chuyện đó.
Hanyuuda Chizuru:
Khi họ ly biệt, tôi thường nghe thấy tiếng thở dài của đại nhân Kamai, trong lòng cũng luôn tự trách và ẩn giấu bản thân. Khi tỉnh dậy lần nữa thì thế giới đã đổi thay rồi.
Hanyuuda Chizuru:
Đại nhân Yae, cô là đại yêu quái lừng danh, chắc chắn hiểu biết nhiều điều hơn tôi. Tôi muốn thỉnh giáo...
Hanyuuda Chizuru:
Gặp gỡ rồi ly biệt hết lần này đến lần khác. Thời gian trôi qua như một cơn gió, chỉ còn nỗi thất vọng và đau khổ vấn vương.
Hanyuuda Chizuru:
Mối duyên gặp mặt giữa chúng ta và con người thực sự có ý nghĩa gì không?
Yae Miko:
Tại sao lại không? Cô có cảm giác như thế nào khi chơi Akitsu Yuugei cùng Traveler?
Hanyuuda Chizuru:
Rất vui. Nhưng mà...
Yae Miko:
Nhưng "lý trí" nói với tôi rằng đây là sai lầm, phải vậy không?
Yae Miko:
Thực ra, câu chuyện mà cô kể về Kamai và samurai, vẫn còn thiếu một đoạn.
Hanyuuda Chizuru:
Sao lại thế? Đại nhân Kamai và samurai con người, hẳn phải không còn gặp lại nhau mới phải chứ.
Yae Miko:
Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vị samurai đó tên là Yanagibashi Takuto, ông ấy còn có một thân phận khác, là người sáng lập ra "Trường Phái Souran Isshin".
Yae Miko:
Môn phái kiếm đạo này được tạo ra khi Takuto và Kamai tỷ thí với nhau. Kamai vẫn có mối quan hệ rất tốt với đời thứ ba của gia tộc là Tominaga Masanari.
Yae Miko:
Năm trăm năm trước, Kamai cùng với Tominaga đã kề vai sát cánh đến giây phút cuối cùng, thanh kiếm mà Tominaga sử dụng chính là do Yanagibashi truyền lại. Nỗi niềm tiếc nuối của Kamai tại thời khắc đó đã được hóa giải.
Hanyuuda Chizuru:
Như vậy sao...
Yae Miko:
Youkai chúng ta quả thật không giống với con người. Đối với chúng ta mà nói, tuổi thọ của họ quá ngắn, sẽ đến thời điểm nào đó phải ly biệt.
Yae Miko:
Nhưng "duyên phận" từ những cuộc gặp đó không vì thế mà bị cắt đứt, nó sẽ tiếp tục với hình thức mới.
Yae Miko:
Cũng không cần cảm thấy bất an vì nó. Thời gian trôi nhanh, cuộc đời như sương khói, phải biết tận hưởng thú vui trước mắt. Cô nên hiểu điều tôi nói mới đúng.
Arataki Itto:
Nè... Bằng hữu tốt!!
Paimon:
Itto! Anh làm gì ở đây vậy?
Arataki Itto:
Haha, bổn đại gia đã nghe qua đầu đuôi câu chuyện từ chỗ Hitomi rồi. Còn biết được mấy người thắng được vòng cuối của Đại Hội Dũng Cảm nữa!
Arataki Itto:
Đến thân phận của người này thì mọi người cũng biết luôn rồi! Vậy nên bổn đại gia đã thương lượng cùng những người khác...
Arataki Itto:
Hửm? Cô chính là cô gái hồ ly dạo trước? Sao cô lại ở đây?
Yae Miko:
Haha, không cần quan tâm đến tôi. Mà mọi người đã thương lượng gì vậy?
Arataki Itto:
E hèm, nghe rõ đây, để cho Đại Hội Dũng Cảm được kết thúc trọn vẹn, chúng tôi định tổ chức "Lễ Hội Hoa Mikawa".
Arataki Itto:
Ta nghĩ kỹ rồi, chỉ dựa vào yêu lực của mấy đứa youkai nhỏ bé này thì sẽ chẳng làm được gì, nhưng nếu có ta trợ giúp thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề!
Arataki Itto:
Bổn đại gia Arataki Itto Duy Ngã Độc Tôn này sẽ tổ chức cho các người một buổi "Lễ Hội Hoa Mikawa" thật hoành tráng.
Youko & Kappa & Hitotsume-Kozou:
Không hổ danh là đại nhân Itto!
Yae Miko:
Hừm...
Paimon:
Có ổn không đấy...
Arataki Itto:
Đương nhiên rồi. Lần này không chỉ có bổn đại gia ta ra tay, còn có những người khác cùng giúp sức nữa, đến cả người anh em Ayato cũng đến luôn rồi!
Arataki Itto:
Mọi người đang thu thập nguyên liệu rồi, chẳng bao lâu nữa thì buổi lễ sẽ được chuẩn bị xong thôi. Các ngươi nhớ đến tham dự nhé! Hahaha!
Youko & Kappa & Hitotsume-Kozou:
Đại nhân Itto anh minh!
Yae Miko:
Lễ hội thì làm sao mà thiếu tôi được chứ? Tôi cũng sẽ qua đó xem.
Yae Miko:
Đã lâu lắm rồi không tham gia lễ hội đấy. May mà lần này có mang rượu đến.
Paimon:
Tên Itto này nhiều lúc cũng đáng tin cậy thật!
Paimon:
Hihi, lễ hội, đồ ăn ngon... Paimon đến đây!
Nhà Lữ Hành:
Cô muốn đi cùng không?
Hanyuuda Chizuru:
...
Hanyuuda Chizuru:
Rất sẵn lòng. Nếu mọi người... không ngại...
Kamisato Ayato:
Đại Hội Dũng Cảm lần này chơi có vui không?
Kamisato Ayato:
Sau khi cảm nhận được tâm ý của các youkai nhỏ, tôi lúc đầu nghĩ sẽ đem chuyện của họ công bố cho mọi người biết, như vậy thì sẽ có rất nhiều người đến.
Kamisato Ayato:
Nhưng nghĩ kỹ lại, như thế quá nóng vội. Nếu như ngay từ đầu công bố "Lễ Hội Hoa Mikawa" thì kỳ vọng của con người sẽ vượt qua khả năng mà những youkai nhỏ này có thể đáp ứng.
Kamisato Ayato:
Thôi thì mượn danh tiếng của Đại Hội Dũng Cảm để mang đến vài du khách, phần còn lại thì nhờ vào các youkai rồi.
Kamisato Ayato:
Hơn nữa sự xuất hiện của youkai cũng sẽ giúp Đại Hội Dũng Cảm thêm phần thú vị, đúng không...
Hanyuuda Chizuru:
Phù... Ở đây đi, cảm ơn vì đã đồng ý qua đây với tôi.
Nhà Lữ Hành:
Không cần khách sáo mà.
Hanyuuda Chizuru:
Thực ra, khi lần đầu tiên biết bản thân có thể biến thành con người, tôi đã rất vui.
Hanyuuda Chizuru:
Tôi là youkai hóa thành từ hagoita, sinh ra trong lễ hội nên vốn dĩ thích sự náo nhiệt.
Hanyuuda Chizuru:
Tôi muốn tham gia lễ hội, muốn làm bạn với con người, muốn cùng mọi người chơi Akitsu Yuugei.
Hanyuuda Chizuru:
Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi nhớ lại khung cảnh đại nhân samurai tuổi già bỏ hagoita xuống rồi nở nụ cười đau khổ, nhớ đến đại nhân Kamai vừa uống rượu một mình vừa thở dài.
Hanyuuda Chizuru:
Sau đó tôi nghĩ, nếu tôi làm bạn với con người thì người đó sau này có để lộ ra vẻ mặt buồn bã như vậy không?
Hanyuuda Chizuru:
Vậy nên tôi nghĩ mình không được làm như vậy. Tôi cảnh cáo bản thân không được phép để bi kịch đó tiếp diễn.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu.
Hanyuuda Chizuru:
Xin lỗi vì trong lần đầu gặp mặt, tôi đã nói ra những lời khó hiểu, làm cho bạn hết hồn.
Hanyuuda Chizuru:
Vốn nghĩ bạn sẽ bị dọa cho chạy mất, nhưng không ngờ lần thứ hai gặp mặt, bạn cứ như chưa xảy ra chuyện gì.
Hanyuuda Chizuru:
Tôi biết bạn xem tôi là bạn bè của các youkai nhỏ, nhưng tôi không nói rõ chân tướng, lại chơi Akitsu Yuugei với bạn nữa...
Nhà Lữ Hành:
Tại sao vậy?
Hanyuuda Chizuru:
Ừm... Bản thân tôi cũng không rõ.
Hanyuuda Chizuru:
Có lẽ do tôi luôn nghĩ đến cảnh đại nhân Kamai cùng con người chơi Akitsu Yuugei chăng.
Hanyuuda Chizuru:
Có lẽ tôi biết thời gian của bản thân không còn nhiều nữa rồi, và không muốn ra đi trong cô đơn...
Hanyuuda Chizuru:
Cảm ơn bạn đã đồng ý chơi với tôi.
Nhà Lữ Hành:
...
Hanyuuda Chizuru:
Trước kia khi chơi Akitsu Yuugei, Paimon có nói người thua sẽ làm theo nguyện vọng của người thắng.
Hanyuuda Chizuru:
Khi đó tôi nói nguyện vọng của mình là các bạn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Hanyuuda Chizuru:
Nhưng mọi người vẫn quay lại đây, nên nguyện vọng cũng sẽ không hoàn thành... vậy tôi có thể nói ra nguyện vọng mới không?
Hanyuuda Chizuru:
Để tôi suy nghĩ xem. "Hy vọng bạn có thể nhớ đến tôi"... Thôi kệ vậy, nếu như chỉ có thể ước một lần thì chắc không cần nguyện vọng này.
Hanyuuda Chizuru:
Khụ. Vậy nguyện vọng của tôi là...
Hanyuuda Chizuru:
"Hy vọng hành trình của bạn sau này, ngày nào cũng vui như lễ hội."
Yoimiya:
Mỗi năm pháo hoa nở rộ trên trời, tôi sẽ nghĩ "một năm nữa lại trôi qua rồi."
Yoimiya:
Sinh mệnh của con người năm này qua năm khác, chẳng mấy chốc lại đi đến điểm cuối.
Yoimiya:
Nhưng mà, tôi không nghĩ đó là chuyện khiến con người ta buồn phiền. Pháo hoa dễ tàn, tình người khó phai mà.
Yae Miko:
Khi Ayato đến tìm tôi để bàn về việc tổ chức "Đại Hội Dũng Cảm", tôi liền nghĩ đây là cách tốt để giải tỏa nỗi bận tâm của Chizuru.
Yae Miko:
Khi cô ấy vẫn chưa có hình dáng con người, chỉ mới hình thành chút nhận thức, đã phải trải qua biến cố đầu tiên là cuộc ly biệt giữa Kamai và samurai loài người.
Yae Miko:
Điều này đã trở thành chướng ngại tâm lý nặng nề, chỉ giảng giải đạo lý thôi thì không đủ để giúp cô ấy giải thoát.
Yae Miko:
Cách tốt nhất chính là cho cô ấy tiếp xúc với con người. Đừng quá buồn, tôi nghĩ lúc cô ấy ra đi đã rất vui.
Arataki Itto:
Tuổi thọ, ly biệt, bổn đại gia tuy đã nghe qua, nhưng quả thật vẫn không hiểu lắm.
Arataki Itto:
Cơ mà bổn đại gia chưa từng hối hận vì được gặp các ngươi! Hahaha!
Gorou:
Tôi đã rất đau lòng khi nghe câu chuyện về Chizuru.
Gorou:
Trên chiến trường cũng như vậy. Cũng không biết đồng đội lúc nào sẽ rời xa, vì vậy phải trân trọng thời gian hiện tại.
Kamisato Ayaka:
Vừa nghe Chizuru kể chuyện về "Lễ Hội Hoa Mikawa" trước kia, tôi còn nghĩ lần sau nhất định phải hỏi chuyện chi tiết nữa.
Kamisato Ayaka:
Không ngờ... lại ra đi nhanh như vậy...
Shikanoin Heizou:
Kazuha, dạo này có rảnh không?
Shikanoin Heizou:
Có một vụ án, muốn anh cùng tôi đi điều tra.
Kaedehara Kazuha:
Anh gặp phải khó khăn gì à?
Shikanoin Heizou:
Cũng không hẳn là khó khăn, chỉ là vụ án đã lâu không còn nhiều manh mối nữa thôi.
Shikanoin Heizou:
Nhưng nếu dựa vào năng lực cảm nhận tự nhiên của anh, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó mới.
Kaedehara Kazuha:
Được chứ, sau khi lễ hội kết thúc, tôi sẽ nán lại để cùng anh xem thử.
Shikanoin Heizou:
Cảm ơn nhé.
Kaedehara Kazuha:
Khách sáo quá, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.
Thoma:
Tuy biết được gia chủ đã chuẩn bị đầy đủ cho Đại Hội Dũng Cảm rồi, nhưng không ngờ tôi cũng bị dọa cho chết khiếp.
Thoma:
Nhưng sau sự việc này, tôi lại cảm thấy rất thú vị.
Sayu:
Zzz... Cao lên thật rồi... Hihi...
Sayu:
Cao quá... mọi người đều bị thu nhỏ lại rồi... Khò khò...
Paimon:
Itto! Gorou! Hai người đang nói gì vậy?
Arataki Itto:
À ừm, bổn đại gia đang nói nếu như không phải vì thời gian có hạn thì ta chắc chắn sẽ làm ra một hồ câu cá khổng lồ.
Gorou:
Câu cá sao... Trước kia khi ở Đảo Watatsumi tôi cũng thường hay lặn để bắt cá.
Arataki Itto:
Hahaha! Bắt cá không thú vị như câu cá đâu! Bổn đại gia là cao thủ trong giới câu cá đấy.
Arataki Itto:
Trước kia, bổn đại gia từng câu được con cá siêu to khổng lồ, to đến mức phải nghĩ xem làm thế nào để xử lý, còn viết thư cho Nhà Xuất Bản Yae nữa đấy.
Hanyuuda Chizuru:
Điều này cũng phải nghĩ sao...
Paimon:
Cá to như vậy mà không nói cho tôi biết, để tôi ăn giúp là được rồi!
Gorou:
Sao? Gửi thư cho Nhà Xuất Bản Yae?
Arataki Itto:
Đúng vậy! Ta còn gửi bài lên tờ "Chuyện Thường Ngày" để tiểu thư Hina xem giúp nữa. Cô ấy đúng là dịu dàng mà, hồi âm rất nhanh.
Gorou:
Thật trùng hợp, tôi cũng thường hay qua bên đó làm thêm. Trước kia cũng nhận được những lời than vãn tương tự.
Arataki Itto:
Đang lo lắng vì bắt được con cá siêu to khổng lồ sao? Không lẽ...
Arataki Itto:
Không lẽ trên thế gian này có người dám khiêu chiến khả năng câu cá của bổn đại gia sao? Không được không được, mấy người đến lễ hội chơi trước đi, hôm nay ta phải câu bằng được con cá to hơn.
Arataki Itto:
Đến lúc đó ta sẽ mời mấy người đến ăn tiệc toàn cá! Hahaha!
Hitotsume Kozou:
Còn chút nữa thôi... Á!! Sợi dây đứt rồi.
Hitotsume Kozou:
Khó quá đi, chị Yoimiya. Không có cách nào câu được bóng nước sao?
Yoimiya:
Đừng lo lắng. Để chị chỉ cho em bí quyết, đó là bốn chữ "nhanh tay lẹ mắt"!
Paimon:
Câu bóng nước! Tôi có nghe qua trong tiểu thuyết đó!
Yoimiya:
Có muốn thử không? Nhắm một mắt lại, ngắm kỹ, sau đó kéo lên thật nhanh nhưng vẫn phải khéo léo.
Paimon:
Nhìn là thấy khó rồi. Hay là để Traveler thử đi. Ba chúng ta ít nhất phải câu được ba quả nhé.
Hitotsume Kozou:
Nhưng mà chị Yoimiya ơi, em nhắm một mắt lại thì chả nhìn thấy gì nữa cả!!
Sayu:
Ramen ngon quá đi...
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy, cảm giác như lâu lắm rồi chưa ăn.
Paimon:
Hử? Ayaka rất ít khi ăn ramen sao? Ngon thế này cơ mà!
Kamisato Ayaka:
À, là mọi người sao, thêm hai bát mì ramen nữa nhé.
Kamisato Ayaka:
Ramen và lẩu là những món nhiều dầu nhiều muối, người xung quanh sẽ hạn chế cho tôi ăn ... bình thường rất ít khi được thưởng thức.
Hanyuuda Chizuru:
Khổ quá nhỉ.
Paimon:
Đúng vậy. Chẳng trách sao Ayaka cho cả bánh kem vào trong lẩu.
Hanyuuda Chizuru:
Cái gì?
Kamisato Ayaka:
Cái đó... xin đừng nhắc tới nữa...
Sayu:
Phù... Ăn no quá, hơi buồn ngủ rồi. Tôi đi ngủ một lát đây...
Kamisato Ayaka:
Nói chứ, lễ hội của youkai trước kia có quầy hàng gì đặc biệt không nhỉ?
Hanyuuda Chizuru:
Đó là một câu chuyện dài...
Paimon:
Đến một quả bóng nước cũng không câu được sao. Kỹ thuật của Traveler thụt lùi rồi!
Paimon:
Chizuru cuối cùng cũng câu được một cái, nhưng lại tặng cho Hitotsume Kozou rồi...
Hanyuuda Chizuru:
Tôi thấy em ấy hình như rất muốn.
Paimon:
Paimon cũng muốn có một cái!
Hanyuuda Chizuru:
Vậy lần sau câu cái khác cho Paimon nhé.
Paimon:
Hay quá!
Thoma:
Chủ tiệm à, bán giá đắt hơn bình thường đó nhỉ? Tuy là ngày lễ, nhưng cũng không nên tăng giá quá nhiều mới đúng.
Tomohiro:
Mở tiệm cần có vốn, phải bán đắt thì mới hồi vốn được chứ.
Thoma:
Như vậy đi, tôi lấy năm cái mặt nạ, giảm giá 30% cho tôi được chứ? Không được thì thôi vậy.
Tomohiro:
Được rồi, được rồi...
Kappa:
Nóng quá, cảm giác như sắp bị nướng khô rồi!
Kaedehara Kazuha:
Đừng có lại gần như vậy, lùi ra sau một chút thì tốt hơn.
Kappa:
...Nhưng bình thường chưa từng nhìn thấy qua lửa trại đẹp như thế, muốn lại gần hơn để quan sát nó.
Kaedehara Kazuha:
Cảnh đẹp trên thế gian này có rất nhiều, không cần phải gấp gáp trong chốc lát. Lễ hội vẫn còn dài...
Yae Miko:
Không ngờ ngay cả em gái cũng không thèm báo trước, xem bộ dạng của cô ấy kìa, hình như cũng bị dọa cho sợ rồi.
Kamisato Ayato:
Nếu nói trước thì còn gì là thú vị nữa.
Kamisato Ayato:
Có bạn bè ở bên, nên cũng không đến mức quá sợ hãi. Bị dọa một chút ngược lại sẽ giúp con bé giải tỏa cảm xúc căng thẳng lâu ngày.
Yae Miko:
Haha... Kế hoạch lần này vô cùng thành công, xem nhóm người đó hoảng hốt lo sợ, đúng là vui mắt mà.
Kamisato Ayato:
Haha... Tôi cũng thấy vậy.
Paimon:
Miko, Ayato, hai người cười đáng sợ quá!
Yae Miko:
Hử? Mấy cưng đã dạo hết lễ hội rồi à?
Nhà Lữ Hành:
Đi được gần hết một vòng rồi.
Yae Miko:
Vậy, có vui không?
Paimon:
Vui lắm!
Yae Miko:
"Lễ Hội Hoa Mikawa" thực thụ sẽ còn náo nhiệt hơn thế này cả trăm lần. Nhưng nếu mấy cưng có tham gia thì chưa chắc đã vui như bây giờ.
Yae Miko:
Là vì đi chơi lễ hội với bạn bè vẫn vui hơn, đúng không?
Hanyuuda Chizuru:
...Ừm, cảm ơn mọi người.
Yae Miko:
Được rồi, cô muốn nói chuyện riêng với Traveler phải không? Vậy chúng tôi không quấy rầy nữa.
Paimon:
Thật sao? Cô muốn nói gì vậy?
Hanyuuda Chizuru:
Lại bị đại nhân nhìn ra sao... Cảm thấy đại nhân như hiểu rõ mọi chuyện vậy.
Yae Miko:
Cũng không hẳn là "hiểu rõ mọi chuyện", chỉ là tôi từng trải mà thôi.
Hanyuuda Chizuru:
...
Hanyuuda Chizuru:
Traveler giờ có rảnh không? Tôi muốn... chúng ta đến bãi biển nói chuyện.
Arataki Itto:
Kỳ lạ, cá đi đâu hết rồi nhỉ...
Gorou:
Đừng căng thẳng, chúng ta đổi chỗ khác xem xem.
Hitotsume Kozou:
Ừm... Chỉ còn thiếu một chút nữa!
Yoimiya:
Dần nắm bắt được bí quyết rồi đó! Tiếp tục cố gắng nào!
Sayu:
Zzz...
Kamisato Ayaka:
Chỉ ăn có một tô ramen thôi... cân nặng chắc không thay đổi gì đâu nhỉ...
Thoma:
Mua được nhiều thứ quá... Khi về phải sắp xếp gọn gàng mới được.
Kaedehara Kazuha:
Chơi vui không? Có muốn cùng ăn chút gì không?
Kappa:
Để nghỉ ngơi một lát đã...
Kamisato Ayato:
Chia ly cũng là một phần của lễ hội.
Yae Miko:
...Không có bữa tiệc nào là không tàn mà.
Youko:
Tôi muốn trở thành đại yêu quái như Urakusai đại nhân...
Youko:
Nếu như vậy, tôi sẽ có thể tạo ra Lễ Hội Hoa Mikawa chân chính.
Shikanoin Heizou:
Hừm...
Shikanoin Heizou:
Quả nhiên...