arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Akitsu Kimodameshi II
Quỷ Khí Trùng Trùng
Danh sách nhiệm vụ
Đại Hội Dũng Cảm vòng đầu tiên đã gặp phải một số chuyện "khác thường", nhưng lượt thứ hai cũng đã âm thầm mở ra...
Arataki Itto:
Ồ các ngươi đến rồi sao!
Arataki Itto:
Bổn đại gia đuổi theo mãi chẳng gặp được ai, vậy nên quay về trước.
Arataki Itto:
Sao rồi, các ngươi có thu hoạch được gì không?
Paimon:
Haiz... Nên nói là có hay không nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Ít nhất thì không nhìn thấy ba tên đó.
Arataki Itto:
Thì ra là vậy, các ngươi cũng theo không kịp hả.
Arataki Itto:
Không sao hết, bổn đại gia đã nghĩ ra cách rồi!
Paimon:
Cách gì cơ?
Arataki Itto:
Bổn đại gia còn nhớ Shinobu sau khi du học từ Liyue về có nói qua một câu tục ngữ, cái gì mà bọ ngựa phía trước, chim lớn đằng sau ấy?
Nhà Lữ Hành:
"Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn" phải không?
Arataki Itto:
Chính xác, chính là nó!
Arataki Itto:
Vòng trước ta đã quá bận rộn để hù dọa người khác, nên đến cuối cùng bị ba tên giả ma kia dọa cho sợ chết khiếp.
Arataki Itto:
Lần này bổn đại gia sẽ nấp xung quanh để quan sát, đợi ba tên đó xuất hiện thì ta sẽ lao ra tóm gọn ngay.
Arataki Itto:
Tóm lại, các ngươi cứ như lúc đầu vậy, yên tâm tham gia Đại Hội Dũng Cảm là được. Lát nữa gặp lại nhé.
Paimon:
Cái tên Itto này, chưa nói hết câu mà đã chạy mất rồi!
Paimon:
Nhưng mà kế hoạch của anh ta cũng ổn chứ nhở. Vậy thì chúng ta đi tìm chị pháp sư để tham gia vòng hai của Đại Hội Dũng Cảm đi.
Pháp Sư:
Haha... Chúc mừng hai bạn đã giành thắng lợi ở vòng một Đại Hội Dũng Cảm.
Pháp Sư:
Các bạn chỉ còn vài bước nữa thôi là sẽ có thể hiểu được chân tướng của bóng tối. Là điềm tốt hay xấu đây?
Paimon:
Đừng có nói những lời khó hiểu nữa! Vừa rồi chúng tôi còn gặp phải người vô cùng đáng sợ đấy!
Pháp Sư:
Vậy sao? Thật đáng mừng.
Pháp Sư:
Trong Đại Hội Dũng Cảm, có thể nghe thấy từ "thật đáng sợ" thì quả là lời khen cho ban tổ chức.
Paimon:
Không phải vậy! Ý tôi là Đại Hội Dũng Cảm hình như có thứ gì đó rất kỳ lạ!
Pháp Sư:
Vậy thì đã sao chứ? Các bạn đã nghe qua truyền thuyết liên quan đến Đại Hội Dũng Cảm chưa?
Pháp Sư:
Tâm trạng của mỗi người tham gia Đại Hội Dũng Cảm đều vô cùng phức tạp.
Pháp Sư:
Sợ những thứ đáng sợ trong thâm tâm sẽ xuất hiện ngay trước mắt... nhưng lại mong chờ sẽ gặp được nhiều điều kích thích khác nhau.
Pháp Sư:
Trong cánh rừng u ám có thứ giúp bạn đạt được cảm xúc đó, vậy là chuyện rất bình thường mà phải không?
Pháp Sư:
Giống như quái vật đứng sau lưng các bạn vậy, nở nụ cười ác độc chỉ chực chờ các bạn quay đầu nhìn...
Paimon:
Áaaaaa!!!
Pháp Sư:
Haha... Không hổ danh là Nhà Lữ Hành, xem ra những câu chuyện ở mức độ này không dọa được bạn.
Pháp Sư:
Vậy thì chúc mừng hai bạn đã vượt qua bài kiểm tra nhỏ vừa rồi. Vòng hai của Đại Hội Dũng Cảm chuẩn bị bắt đầu đây.
Pháp Sư:
Không biết hai bạn đã tìm được người đồng hành chưa?
Paimon:
Ấy! Vòng trước chẳng phải chúng tôi...
Pháp Sư:
Đúng vậy, trong vòng trước các bạn đã giành được chiến thắng bằng thực lực của mình.
Pháp Sư:
Muốn giữ nguyên đội hình vào vòng tiếp theo là điều dễ hiểu... Nhưng mà rất tiếc, mỗi vòng của cuộc thi Đại Hội Dũng Cảm sẽ phải xếp lại đội hình.
Pháp Sư:
Nếu như khi bắt đầu cuộc thi mà vẫn chưa có...
Paimon:
Tôi hiểu rồi! Nếu khi cuộc thi bắt đầu mà vẫn chưa có tổ đội thì sẽ xem như bị loại đúng không?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta đi xung quanh xem có ai chưa tổ đội đi!
Arataki Itto:
Đừng sợ! Cho dù xảy ra chuyện gì thì bổn đại gia cũng sẽ bảo vệ các ngươi!
Mamoru, Akira và Genta:
Đại ca anh minh!!
Yoimiya:
Yo, Nhà Lữ Hành, Paimon, các bạn đến tham dự thật sao!
Paimon:
Yoimiya cũng đến sao!
Yoimiya:
Tôi đã có mặt từ vòng một rồi! Nhưng chắc do đến sớm quá nên không thấy các bạn.
Yoimiya:
Nghe nói người thắng vòng một là các bạn, lợi hại quá đi! Tuy tôi cũng tìm được nơi cất Sữa Dango, nhưng mà đã muộn mất một bước.
Paimon:
Thực ra cũng không biết hai chúng tôi đã tìm ra như thế nào nữa.
Paimon:
Tôi cứ bay sau lưng Nhà Lữ Hành thôi, nhưng cuối cùng lại thắng!
Yoimiya:
Thật sao? Không ngờ Nhà Lữ Hành lại là cao thủ giấu mặt trong Đại Hội Dũng Cảm sao?
Yoimiya:
Nếu vậy thì tổ đội với tôi nhé? Tôi cũng giỏi lắm đó, vòng hai nhất định sẽ thắng dễ dàng.
Yoimiya:
Hihi, tốt quá rồi! Yên tâm đi, tôi sẽ cho bạn thấy việc chọn tôi là sáng suốt đó.
Yoimiya:
Chúng ta sẽ đánh nhanh rút gọn... giống như pháo hoa trên trời nở rộ trong vài giây vậy. Bùm một cái, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cuộc thi đã kết thúc rồi.
Yoimiya:
Em là Hitotsume Kozou sao?
Hitotsume Kozou:
Đúng vậy!
Yoimiya:
Đừng sợ, chị là Yoimiya, làm việc ở Tiệm Pháo Hoa Naganohara.
Hitotsume Kozou:
Woa...! Em từng đứng rất xa để chiêm ngưỡng pháo hoa của tiệm Naganohara. Pháo hoa nở rộ trên trời cao, đẹp lắm đó...
Yoimiya:
Thật vậy sao? Vậy chị hứa, lần sau nhất định sẽ mang pháo hoa đến để chơi chung với em!
Hitotsume Kozou:
Thật không? Vui quá đi... Với lại xin mạo muội hỏi một câu, vị này là đại nhân Kaedehara Kazuha sao?
Kaedehara Kazuha:
Tại hạ chính là Kaedehara Kazuha, không phải là đại nhân gì cả, chỉ là một samurai ngao du bốn bể, đi khắp chân trời mà thôi.
Hitotsume Kozou:
Trước kia em từng nhìn thấy anh đấu kiếm trong rừng... Dù trước mặt có bao nhiêu tên địch đi nữa thì anh cũng không lo sợ.
Kaedehara Kazuha:
Lúc đó chắc là khi tôi trốn khỏi Inazuma chứ nhỉ? Không có lợi hại như vậy đâu, tôi cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thoát được đấy.
Kaedehara Kazuha:
Cũng may là có gia chủ nhà Kamisato giúp đỡ. Đây là em gái của người đã cứu tôi.
Hitotsume Kozou:
Chẳng lẽ... đây là "Shirasagi Himegimi" sao?
Kamisato Ayaka:
Đừng trang nghiêm như vậy...
Hitotsume Kozou:
Không ngờ lại có thể quen được người lợi hại như thế, mình có đang nằm mơ không?
Gorou:
Em không qua bắt chuyện với họ sao?
Kappa:
Xin... xin lỗi, do em nhát quá...
Gorou:
Thật sao? Kỳ lạ thật, khi nói chuyện với em thì anh không cảm thấy em nhát gì cả.
Kappa:
Em cũng không biết tại sao khi nói chuyện với đại nhân Gorou thì lại không gặp khó khăn gì cả, cũng không còn căng thẳng nữa.
Kappa:
Thực ra trong ba đứa thì em nhát nhất. Trước kia có người ném đá xuống mặt nước, làm em sợ phải nấp dưới đáy hồ mấy ngày liền...
Kappa:
Xin lỗi, tự nhiên em lại kể những chuyện buồn phiền rồi...
Gorou:
Không sao hết, con người ai cũng có sở đoản mà, quan trọng là phải có dũng khí để thay đổi.
Thoma:
Chào, mọi người đang nói gì vậy? Cho chúng tôi nhập cuộc với?
Sayu:
Lần đầu tiên tôi được gặp Kappa đó...
Kappa:
Xin chào... mọi người.
Youko:
Cảm ơn đại nhân Itto đã cho em cơ hội được gặp nhiều người lợi hại như vậy...
Arataki Itto:
Hahaha! Là do bổn đại gia lợi hại đấy, Arataki Itto duy ngã độc tôn mà lại!
Arataki Itto:
Hơn nữa bổn đại gia còn có một bang phái, ai trong đó cũng đều rất có tiếng!
Paimon:
Này, Itto! Đừng có mà chém gió nữa!
Paimon:
Mọi người chỉ đến đây để tham gia Đại Hội Dũng Cảm thôi, chứ không phải do anh mời đến nhé! Nhiều người ở đây còn không biết anh đó!
Arataki Itto:
Paimon đáng ghét, đừng có mà thọc gậy bánh xe chứ!
Paimon:
Haha, nói cho nghe, Itto không có lợi hại như vậy đâu.
Paimon:
Người có mối quan hệ rộng ở Inazuma thì chắc chắn phải nhắc đến Paimon và Nhà Lữ Hành đứng cạnh tôi đó!
Arataki Itto:
Cái gì cơ? Có muốn đấu một trận để xem ai lợi hại hơn không?
Paimon:
Chơi luôn, để coi ai sợ ai!
Youko:
Ôi... Hai vị đừng cãi nhau nữa. Theo em thấy thì tất cả mọi người đều là nhân vật lợi hại mà.
Youko:
Hơn nữa còn có tình bạn đáng ngưỡng mộ nữa, như đại nhân Kamai và đại nhân samurai vậy...
Arataki Itto:
Haha, đương nhiên rồi...
Mamoru, Akira và Genta:
Đại ca!!
Arataki Itto:
Là đàn em của ta...!
Arataki Itto:
Hỏng bét rồi, mải nói chuyện với youkai mà bổn đại gia đã quên mất dọa bọn họ rồi!
Mamoru:
Đại ca!
Arataki Itto:
Khụ... Các ngươi quay lại rồi sao. Đây là...
Mamoru, Akira và Genta:
Xin lỗi đại ca!!
Arataki Itto:
Cái gì cơ?
Mamoru:
Vì tụi em dám nghi ngờ quyết định anh minh của đại ca.
Akira:
Đại Hội Dũng Cảm thực sự rất đáng sợ! Ở đây chắc chắn có ma!!
Genta:
Giờ nghĩ lại còn run hết cả người... Nhưng mà cảm giác kích động giờ lại chuyển thành niềm vui rồi...
Arataki Itto:
À ừm... Hahaha! Bổn đại gia đã sớm nói rồi, chỉ là các ngươi không tin mà thôi.
Arataki Itto:
Thôi nào, không cần phải sợ nữa. Để ta nói cho các ngươi biết sự thật.
Arataki Itto:
Thực ra ở đây không có hồn ma gì hết, thứ âm thanh đáng sợ mà các ngươi nghe thấy chỉ là do youkai tạo ra mà thôi.
Arataki Itto:
Đúng không?
Youko:
A... Xin lỗi, em chưa từng gặp qua ba vị này.
Youko:
Em không biết mọi người đã đi đâu và nhìn thấy gì, nhưng không có liên quan tới bọn em đâu...
Arataki Itto:
Hở?
Paimon:
Hở?
Nhà Lữ Hành:
Cái gì?
Arataki Itto:
Đợi chút đã Youko, giờ không phải là lúc đùa đâu!
Youko:
Tuy là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà em không có đùa...
Arataki Itto:
Nếu không phải các ngươi, vậy lẽ nào trong Đại Hội Dũng Cảm thực sự có ma sao?!
Nhà Lữ Hành:
Nghĩ lại thì chúng tôi có gặp một cô gái ăn mặc rất đẹp...
Paimon:
Đúng vậy! Mọi người chắc chắn là bạn bè của nhau đúng không, chúng tôi còn chơi Akitsu Yuugei với cô ấy nữa.
Youko:
...
Youko:
E... Em không rõ hai vị đang nhắc đến ai nữa...
Youko:
Nhưng lần tổ chức lễ hội này chỉ có ba người bọn em thôi...
Paimon:
Chết rồi Nhà Lữ Hành, chúng ta gặp ma rồi sao!!
Mamoru, Akira và Genta:
Đại ca cứu mạng!!
Arataki Itto:
Bình tĩnh, phải bình tĩnh! B...Bình tĩnh!!
Shikanoin Heizou:
Ồn ào quá.
Arataki Itto:
Hửm? Ngươi là người của Hiệp Hội Tenryou sao...
Paimon:
Heizou!!
Shikanoin Heizou:
Yên tâm đi, nếu là ma thật thì cũng bị mấy người làm ồn cho chạy mất dép rồi.
Shikanoin Heizou:
Itto, bảo mấy đàn em của anh kể lại sự việc cho những người khác đi.
Shikanoin Heizou:
Nhà Lữ Hành, Paimon, theo tôi ra đây một chút.
Arataki Itto:
À ừm!
Paimon:
May quá! Phù... Có Heizou ở đây đúng là cảm thấy yên tâm hơn hẳn...
Kamisato Ayaka:
Lẽ nào tin đồn là thật sao, mỗi lần tổ chức Đại Hội Dũng Cảm là sẽ có chuyện kỳ dị xảy ra...
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành nhất định phải cẩn thận hơn đó.
Kaedehara Kazuha:
Gió mang theo điều bất an, nỗi sợ đang lan rộng.
Kaedehara Kazuha:
Hoặc có lẽ Đại Hội Dũng Cảm phải có bầu không khí như vậy chăng? Đối với tôi thì đây là một trải nghiệm đáng nhớ.
Gorou:
"Đọc thầm trong tâm, sáng suốt bình tĩnh; chuyện thần và quỷ, chớ ghi trong lòng..."
Gorou:
À, đây chính là lời của Sangonomiya đại nhân đặt trong túi gấm. Cô ấy từng nói, chỉ cần tâm không hổ thẹn thì chẳng phải sợ hãi gì cả.
Gorou:
Nếu có Sangonomiya đại nhân ở đây thì tốt biết mấy. Cô ấy sẽ biết chuyện gì đang diễn ra...
Yoimiya:
Không lẽ có "hồn ma" đã lẻn vào đây sao?
Yoimiya:
Để tôi đi tìm thử. Từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp qua, thật là háo hức quá đi!
Thoma:
Gia chủ đại nhân, có lẽ đã dự đoán được chuyện này rồi...
Thoma:
Tôi tin vào gia chủ đại nhân. Nhưng có tiểu thư ở đây, tôi vẫn nên nhanh chóng điều tra rõ sự việc.
Sayu:
Suỵt... Đây là nơi tôi thường trốn, rất an toàn đó.
Sayu:
Nói cho các bạn biết một bí mật. Chỉ cần lấy tay bịt mắt lại thì thứ đáng sợ sẽ biến mất...
Paimon:
Chị pháp sư...!! Kỳ lạ quá, chị pháp sư không có ở đây.
Paimon:
Ối! Đây là cái gì? Mọi người mau qua đây xem, trên bảng thông báo có chữ màu đỏ này!
Paimon:
"Món đồ... vòng ba... Hagoita."
Paimon:
Là đang nhắc đến món đồ cần tìm trong vòng ba Đại Hội Dũng Cảm là Hagoita sao?
Shikanoin Heizou:
Xem ra vị nữ pháp sư đó hy vọng chúng ta hoàn thành vòng ba của Đại Hội Dũng Cảm.
Paimon:
Nhưng mà cô ấy đi đâu rồi?
Paimon:
Không phải... là bị hồn ma bắt đi rồi đấy chứ?!
Paimon:
Người tiếp theo chẳng lẽ là Paimon sao! Huhu, Paimon không muốn rời xa Nhà Lữ Hành đâu.
Shikanoin Heizou:
Nét bút nguệch ngoạc, không có dấu vết ẩu đả xung quanh, đúng là kỳ lạ thật. Nhưng chữ viết để lại có hơi nhiều nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Heizou phát hiện ra điều gì sao?
Shikanoin Heizou:
Tôi đang nghĩ ba món đồ trong cuộc thi này, chắc là do ba bên lần lượt chọn.
Shikanoin Heizou:
Thương nhân tài trợ chọn Sữa Dango, Hiệp Hội Yashiro cung cấp nhân lực đã chọn cái quạt.
Shikanoin Heizou:
Vậy Hagoita lẽ nào là người trong Đền Narukami lựa chọn sao, hay là có ý nghĩa đặc biệt gì đây?
Paimon:
Suy nghĩ đó để sau đi, giờ chúng ta phải tham gia vòng ba sao?
Paimon:
Tuy Paimon muốn đoạt được Phần Thưởng Hào Hoa trong truyền thuyết, nhưng tính mạng vẫn là trên hết mà!
Paimon:
Vậy... chúng ta có nên chuồn trước không!
Shikanoin Heizou:
Ủy thác của tôi vẫn chưa kết thúc, vậy nên tôi sẽ ở lại đây.
Shikanoin Heizou:
Đối mặt với nỗi sợ từ trong tâm trí, sau đó tìm ra chân tướng mới là trách nhiệm của thám tử.
Paimon:
Được rồi, nghe Heizou nói như vậy thì Paimon cũng không còn sợ như lúc nãy nữa...
Paimon:
Được! Vậy chúng ta đợi thêm một lát vậy.
Paimon:
Không biết chừng chị pháp sư chỉ rời đi một lát rồi quay lại nhanh thôi...
Yoimiya:
Mau nhìn xem! Đây có phải là cái quạt mà chúng ta cần tìm không?
Yoimiya:
Phía trên còn có hoa văn rất đẹp nữa. Giống như pháo hoa vậy. Đúng là không khí của lễ hội mà!
Yoimiya:
Tìm được thứ này có nghĩa là chúng ta đã chiến thắng vòng hai của Đại Hội Dũng Cảm rồi nhỉ? Chúng ta mang nó về đi!
Paimon:
Phù... Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, có phải Itto vẫn đang bắt mấy tên giả ma giả quỷ kia không? Tôi có chút lo lắng, hay là chúng ta đi tìm anh ấy đi?
Yoimiya:
Hở? Các bạn đang bận chuyện gì sao? Hay là tôi mang chiếc quạt này về trước nhé?
Paimon:
Ừm, cảm ơn Yoimiya.
Yoimiya:
Chuyện nhỏ mà, cùng mọi người tham gia Đại Hội Dũng Cảm thật là vui! Lần sau có gì hay thì nhớ gọi tôi nhé!
Sayu:
Phù... Ở đây an toàn rồi...
Sayu:
Chạy một mạch đến nơi xa như vậy, không biết tôi có cao được thêm tý nào không?
Sayu:
Thật sao? Vui quá đi.
Paimon:
Thôi không nói cái này nữa, mọi người mau xem này, đây có phải là chiếc quạt cần tìm không?
Paimon:
Bên trên còn in pháo hoa nữa, đúng là phù hợp với ngày lễ mà!
Sayu:
Vậy là vòng hai của Đại Hội Dũng Cảm đã kết thúc rồi sao?
Paimon:
Chắc là vậy rồi. Hihi, chúng ta lại thắng thêm một vòng nữa rồi!
Sayu:
Tốt quá đi. Phù, phải nghỉ một lát đã... Mệt quá rồi...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, có phải Itto vẫn đang bắt mấy tên giả ma giả quỷ kia không? Tôi có chút lo lắng, hay là chúng ta đi tìm anh ấy đi?
Sayu:
Vậy tôi mang quạt về ngủ trước đây. Mọi người cũng mau quay về nhé...
Thoma:
Đây là chiếc quạt mà chúng ta cần tìm nhỉ.
Thoma:
Vận may cũng không tồi, chúng ta đã nhanh hơn họ một bước.
Paimon:
Để tôi xem nào. Bên trên còn in pháo hoa nữa, hình như là để dùng trong ngày lễ đó!
Paimon:
Thật bất ngờ... Tôi còn tưởng là Ayato sẽ chọn một chiếc quạt gấp nữa chứ! Giống như chiếc của Ayaka thường dùng vậy đó.
Thoma:
Đúng là không giống với những chiếc quạt của gia chủ đại nhân thường dùng...
Thoma:
Không nghĩ nhiều nữa. Nếu đã tìm thấy rồi thì chúng ta mau quay về đi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, có phải Itto vẫn đang bắt mấy tên giả ma giả quỷ kia không? Tôi có chút lo lắng, hay là chúng ta đi tìm anh ấy đi?
Thoma:
Hửm? Nếu các bạn vẫn muốn ở đây thì tôi đem quạt về trước nhé, thấy thế nào?
Thoma:
Ba vòng thì hai bạn chỉ còn thiếu một lần thắng nữa thôi. Chuẩn bị tốt tinh thần nhé, cố lên.
Pháp Sư:
Xem ra các bạn đã tìm xong đồng đội rồi. Không biết lần này các bạn có may mắn như vòng một không!
Pháp Sư:
Đương nhiên, bản chất của thắng thua có phải là do "may mắn" hay không thì vẫn cần phải thảo luận thêm. Hahaha...
Pháp Sư:
Dù sao thì tôi cũng xin phép tuyên bố đồ vật cần tìm trong vòng hai Đại Hội Dũng Cảm.
Pháp Sư:
Đó chính là... "cái quạt".
Paimon:
Cái quạt? Là cái thứ mà chúng ta dùng thường ngày sao?
Pháp Sư:
Cái quạt được gia chủ Hiệp Hội Yashiro đích thân lựa chọn, hiện tại được đặt ở một nơi nào đó trong Rừng Chinju.
Pháp Sư:
Chỉ dẫn đã được công bố, nhưng bóng tối ẩn nấp sâu trong rừng lại ngày càng gần hơn.
Pháp Sư:
Hahahaha... Nếu không tiếp tục được nữa thì lựa chọn bỏ cuộc chính là cách để bảo toàn tính mạng đó.
Paimon:
Chúng tôi sẽ không được bỏ cuộc đâu! Xuất phát thôi!
Pháp Sư:
Tìm được đồng đội chưa?
Sayu:
"Zzz"... Bị phát hiện rồi.
Paimon:
Là Sayu! Sayu cũng đến đây tham gia Đại Hội Dũng Cảm sao?
Sayu:
Đúng vậy... hơ ơ...
Paimon:
Sao mà nhìn giống như chưa tỉnh ngủ vậy... Không đúng, cứ như là đang chuẩn bị đi ngủ thì đúng hơn!
Sayu:
Đại Hội Dũng Cảm rất đáng sợ, nếu nhắm mắt lại thì sẽ không sợ nữa.
Sayu:
Nhưng mà nhắm mắt lại sẽ dễ ngủ quên...
Sayu:
Vòng đầu, quái vật đầu bò khổng lồ bất ngờ chạy ra hù tôi, tôi vội vàng nấp sau gốc cây.
Sayu:
Vốn chỉ định nhắm mắt trốn một lúc thôi, ai ngờ do tối quá nên ngủ quên mất luôn. Đến khi cuộc thi kết thúc rồi mới tỉnh dậy...
Paimon:
Quái vật đầu bò khổng lồ sao... Chắc là đang nói đến Ushi nhỉ?
Sayu:
Sau đó vòng hai không ai muốn tổ đội với tôi nữa.
Paimon:
Đáng thương quá đi... Đợi đã, mà sao Sayu lại đến đây để tham gia Đại Hội Dũng Cảm chứ?
Sayu:
Nghe nói bị dọa nhiều sẽ tăng chiều cao...
Paimon:
Ý tưởng ngu ngốc nào vậy! Nghe là biết chém gió rồi!
Sayu:
Tôi cũng không biết có thật không nữa. Nhưng mà có thể tăng chiều cao thì tôi muốn thử...
Paimon:
Sayu chắc là chưa có đồng đội rồi. Hay là chúng ta tổ đội với Sayu đi Nhà Lữ Hành?
Sayu:
Thật sao? Bạn muốn trở thành đồng đội của tôi sao?
Sayu:
Vui quá đi... Nhưng mà bạn phải canh chừng để tôi không ngủ quên nhé.
Sayu:
Tuy là rất sợ, nhưng mà lần này phải can đảm đối mặt mới được.
Thoma:
Yo, tôi nghe nói các bạn đã chiến thắng vòng một Đại Hội Dũng Cảm, chúc mừng nhé.
Paimon:
Thoma! Anh cũng có tham gia vòng một Đại Hội Dũng Cảm sao?
Thoma:
Đúng vậy, nhưng mà trong vòng một tôi luôn cảm thấy có kẻ theo sau giám sát.
Thoma:
Hắn không giống người của Hiệp Hội Yashiro, tôi lo rằng có người cố ý phá hoại cuộc thi nên đã cố gắng bắt lấy hắn.
Thoma:
Nhưng không ngờ hắn chạy rất nhanh, tôi đuổi mãi không kịp, trong lúc không để ý thì cuộc thi đã kết thúc rồi.
Paimon:
Có khi nào hắn không phải đến gây rối, mà chỉ là cố ý dọa mọi người thôi không?
Thoma:
Đến để dọa người tham gia Đại Hội Dũng Cảm sao? Hừm... đúng là cũng sẽ có những kẻ kỳ lạ như vậy...
Thoma:
Thôi không nghĩ nữa, vòng hai của Đại Hội Dũng Cảm tôi phải cố gắng hết mình mới được.
Paimon:
Đúng nhỉ, tôi nhớ trước kia anh từng nói là thích nghe những câu chuyện kỳ quái...
Thoma:
Đúng vậy, một khi tôi đã nghiêm túc thì không biết chừng tôi sẽ trở thành đối thủ của bạn đó.
Thoma:
Haha, chỉ là nói đùa thôi. Tôi không có hứng thú với giải thưởng đâu, vui là chính mà.
Thoma:
Hiếm khi được gia chủ đại nhân cho nghỉ phép, tôi muốn nghỉ ngơi an dưỡng hơn là tranh giành thắng thua trong cuộc thi.
Thoma:
Các bạn tìm được đồng đội chưa? Hay là tổ đội với tôi nhé?
Thoma:
Vậy sao? Cảm ơn nhé.
Thoma:
Tôi không chắc là có thể giúp bạn thắng được vòng hai hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cùng cố lên nào!
Yoimiya:
Nghĩ xong chưa nè, có muốn tổ đội cùng tôi không?
Yoimiya:
Hihi, tốt quá rồi! Yên tâm đi, tôi sẽ cho bạn thấy việc chọn tôi là sáng suốt đó.
Yoimiya:
Chúng ta sẽ đánh nhanh rút gọn... giống như pháo hoa trên trời nở rộ trong vài giây vậy. Bùm một cái, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cuộc thi đã kết thúc rồi.
Sayu:
Hả... Bạn muốn tham gia Đại Hội Dũng Cảm cùng tôi sao?
Sayu:
Thật sao? Bạn muốn trở thành đồng đội của tôi sao?
Sayu:
Vui quá đi... Nhưng mà bạn phải canh chừng để tôi không ngủ quên nhé.
Sayu:
Tuy là rất sợ, nhưng mà lần này phải can đảm đối mặt mới được.
Thoma:
Haha, muốn tổ đội cùng tôi sao?
Thoma:
Vậy sao? Cảm ơn nhé.
Thoma:
Tôi không chắc là có thể giúp bạn thắng được vòng hai hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cùng cố lên nào!
Paimon:
Itto, không ngờ anh lại bắt được họ!
???:
Bảo mọi người chạy nhanh rồi mà, tại sao lại còn đứng đây vậy?
???:
Nói gì vậy, bọn mình sao có thể bỏ mặc bạn chứ?
???:
Đừng nói nữa! Nếu muốn ăn thì ăn cả ba chúng tôi đi!
???:
Cho... cho dù có vào bụng của ngươi thì bọn ta cũng không khuất phục đâu!
Paimon:
Ăn gì mà ăn, lẽ nào các người là hồn ma do món ngon gì đó biến thành sao?
Paimon:
Itto nữa, sao anh không nói gì vậy?
Arataki Itto:
Hừm... Tôi cảm thấy ba người bọn họ hơi quen quen...
Arataki Itto:
A! Đây chẳng phải là những tên đã xuất hiện trong "Sổ Tay Quái Vật" mà bà đã đưa cho ta sao?
Arataki Itto:
Hình như là Youko, Kappa và Hitotsume Kozou đúng không? Cả ba đều là youkai.
Youko:
Giờ mới nhận ra sao?
Kappa:
Bọn tôi nhìn phát là biết ngay! Anh là "Oni" phải không?
Hitotsume Kozou:
Là con quỷ trong truyền thuyết, tính tình nỏng nảy, sức khỏe vô biên và luôn vo tròn nuốt chửng mọi youkai nếu bị hắn nhìn thấy!
Arataki Itto:
Tin đồn bậy bạ này từ đâu ra vậy?!
Arataki Itto:
Các người mới là kẻ dọa ma dọa quỷ nãy giờ đấy, rốt cuộc là đang âm mưu điều gì?
Arataki Itto:
Ta biết rồi, các người âm thầm đi theo Nhà Lữ Hành, sau đó biến thành những thứ kỳ dị để dọa người.
Paimon:
Thì ra vừa rồi là do các người bày ra!
Kappa:
Chúng tôi không muốn dọa người, chỉ là muốn...
Youko:
...
Hitotsume Kozou:
...
Hitotsume Kozou:
Thật sao? Nhà Lữ Hành không giận chúng tôi sao?
Paimon:
Tuy vừa rồi sợ chết khiếp mấy lần, nhưng nhìn bộ dạng này chắc các người cũng không phải cố ý.
Paimon:
Tóm lại các người cứ nói lý do ra trước, sau đó tôi sẽ suy nghĩ xem có nên tha thứ hay không!
Youko:
Thật ra... Bọn em muốn tổ chức một buổi lễ hội long trọng.
Youko:
Do youkai tự tổ chức, nhưng mà loài người cũng có thể tham gia.
Nhà Lữ Hành:
Ý là "Lễ Hội Hoa Mikawa" sao?
Paimon:
Ồ! Là buổi lễ mà Ei đã nhắc đến sao!
Arataki Itto:
Lễ Hội Hoa Mikawa, ta hình như có chút ấn tượng với cái tên này.
Arataki Itto:
Hình như là buổi lễ do các youkai đứng đầu tổ chức, nghe nói là rất náo nhiệt, vui không kém "Đại Hội Đánh Trống Arataki Long Trọng Bậc Nhất" của bổn đại gia nữa!
Youko:
"Lễ Hội Hoa Mikawa"... là mơ ước của bọn em. Nhưng thực ra lễ hội của bọn em không xứng đáng với cái tên đó.
Youko:
Thời đại Bách Quỷ Dạ Hành đã qua rồi, bọn em chỉ là những youkai nhỏ bé sống ở nơi hoang vu mà thôi.
Youko:
Như mọi người thấy đấy, bọn em chẳng có mấy yêu lực, không thể làm lễ hội như mong ước được.
Youko:
Nhưng mà... Bọn em vẫn muốn dùng cách này để tiếp cận con người và bày tỏ lòng cảm ơn.
Paimon:
Cảm ơn sao?
Kappa:
Đúng vậy. Bọn em sống ở vùng hoang vu, bị rất nhiều ma vật khác tấn công.
Kappa:
Bọn chúng đánh phá địa bàn của bọn em, ép cống nạp thực phẩm... Có lúc còn đánh đập dã man nữa.
Kappa:
Sau này, có rất nhiều nhà mạo hiểm con người đến đây, đánh đuổi ma vật, nhờ vậy mà bọn em mới có ngày hôm nay.
Arataki Itto:
Thì ra là vậy. Dù sức mạnh không đủ lớn nhưng các ngươi vẫn muốn báo ơn sao.
Arataki Itto:
Đừng buồn! Dù gì đi nữa thì các ngươi vẫn là youkai chính hiệu mà!
Paimon:
Nói vậy thì, trò "Akitsu Yuugei" trên bãi biển là do các người bày ra à?
Hitotsume Kozou:
Đúng vậy, mọi người đã chơi chưa? Thấy có vui không?
Hitotsume Kozou:
Bọn em đã tham khảo từ trò "Akitsu Hazura" trong truyền thuyết, sau đó cải tiến lại. Trò này bọn em đã tốn nhiều yêu lực để tạo ra lắm đó.
Hitotsume Kozou:
Phần yêu lực còn sót lại thì bọn em đã dùng để tạo ra vài quầy hàng ở trong rừng, hy vọng có thể tăng chút không khí cho lễ hội...
Youko:
Bọn em đi theo mọi người là để xem phản ứng của mọi người ra sao.
Paimon:
"Akitsu Yuugei" rất quan trọng sao? Sao lại phải dùng yêu lực để tạo ra chứ?
Paimon:
Nếu mọi người tạo ra thêm mấy gian hàng đồ ăn thì tôi chắc chắn sẽ dẫn Nhà Lữ Hành đến ủng hộ nhiệt tình đó!
Hitotsume Kozou:
Vậy sao?
Youko:
Thực ra thì, bọn em chưa từng tiếp xúc với con người, nên cũng không biết mọi người thích gì...
Youko:
Bọn em tạo ra "Akitsu Yuugei" là do bọn em đã từng nghe qua một truyền thuyết.
Arataki Itto:
À há, cái ngươi nói là...
Youko:
Có câu chuyện về lễ hội giữa con người và youkai cách đây vài trăm năm trước.
Youko:
Lễ Hội Hoa Mikawa có thể làm người tham gia vui vẻ, còn Akitsu Hazura tượng trưng cho tình bạn.
Youko:
Vậy nên bọn em muốn tổ chức lễ hội ở đây, và Akitsu Hazura là ý tưởng đầu tiên mà bọn em nghĩ được.
Youko:
Nhưng Akitsu Hazura đã thất truyền, phiên bản bọn em tạo ra là phỏng theo lời kể của những thương nhân qua đường. Vì vậy bọn em đã sửa tên thành "Akitsu Yuugei".
Nhà Lữ Hành:
Nghe nói có người bị nhốt ở trong "Akitsu Yuugei".
Hitotsume Kozou:
Cái đó không phải do bọn em làm!
Kappa:
Bọn em cũng không biết vấn đề này là do đâu!
Youko:
Quãng thời gian trước đây, bọn em đã đóng "Akitsu Yuugei" lại để kiểm tra cẩn thận.
Youko:
Nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác thường... Có lẽ do thời điểm đó yêu lực không ổn định nên đã tạo ra tình huống đặc biệt chăng.
Arataki Itto:
Ta cảm thấy chúng không có ý che giấu, chắc là do sự cố rồi.
Hitotsume Kozou:
Sau sự cố ngoài ý muốn đó, mọi người đã không đến nữa rồi.
Kappa:
Sau đó lại xuất hiện một anh trai tóc xanh loanh quanh gần đó...
Youko:
Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, em nghĩ là anh ấy đã nhìn thấy bọn em.
Youko:
Nhưng lại không nói gì cả, rồi rời đi rất nhanh.
Hitotsume Kozou:
Sau đó không biết vì lý do gì mà Rừng Chinju có rất nhiều người kéo đến.
Hitotsume Kozou:
Mọi người lại chơi Akitsu Yuugei, thật là thích quá đi.
Paimon:
"Anh trai tóc xanh" sao?
Nhà Lữ Hành:
Là Ayato chăng.
Paimon:
Nhắc mới nhớ, chiếc quạt mà Ayato chọn cũng là thứ mà lễ hội dùng đến... Không lẽ anh ta biết chuyện của những youkai nhỏ này nên mới tổ chức Đại Hội Dũng Cảm sao?
Arataki Itto:
Ồ, người anh em Ayato cũng đến tham gia Đại Hội Dũng Cảm sao?
Arataki Itto:
Cũng có khả năng là đến bắt Onikabuto chứ nhỉ? Haha, sớm biết thì bổn đại gia cũng đã mang theo con Onikabuto mới bắt được từ mấy hôm trước để đọ sức với người anh em Ayato rồi!
Paimon:
Hình như Itto không biết thân phận của Ayato thì phải.
Nhà Lữ Hành:
Tốt nhất là đừng nên nói với anh ta.
Paimon:
Nhưng đúng là nhẹ cả người thật... Thì ra những chuyện kỳ quái mà chúng ta gặp chỉ là do những youkai nhỏ này tạo ra sao.
Paimon:
Haha, biết được sự thật xong thì tôi tự nhiên thấy Đại Hội Dũng Cảm không còn đáng sợ nữa!
Arataki Itto:
Nè, nếu mấy người muốn vui chơi cùng con người thì bổn đại gia đây có thể hiểu được.
Arataki Itto:
Youkai chúng ta giờ đã ít rồi, nếu còn hành động riêng lẻ thì dễ cảm thấy bị đơn độc lắm đấy. Như vậy đi, tâm nguyện của các ngươi sẽ do bổn đại gia thực hiện!
Arataki Itto:
Bổn đại gia cũng là youkai, lại có thể đường đường chính chính sống giữa xã hội loài người. Cả Inazuma này không một ai là không biết đến uy danh của bổn đại gia ta!
Arataki Itto:
Hahaha! Đi nào, ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại của ta!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, tôi đã không còn sợ gì nữa. Hay là chúng ta đi dạo xung quanh xem nhé?
Paimon:
Các youkai nhỏ nói muốn làm lễ hội, nhưng do trước đó sợ quá nên không để ý được gì.
Paimon:
Giờ nghĩ lại thì trước kia tại bãi biển hình như chúng ta thấy được vài món đồ dùng trong buổi lễ... Hay là chúng ta qua đó xem đi? Nói không chừng sẽ giúp được gì đó đấy!
Paimon:
Ấy, cô là... là người lạ mặt trước kia từng gặp!
Hanyuuda Chizuru:
Lại là các người sao...
Hanyuuda Chizuru:
Rõ ràng là sẽ xui xẻo khi ở gần tôi, thế nhưng các người vẫn dám tiếp xúc. Lòng dũng cảm đáng được khen ngợi đấy.
Hanyuuda Chizuru:
Lần này tôi sẽ không khách sáo nữa. Nếu còn không tránh ra thì đừng có...
Paimon:
Hừm, cô không hù được chúng tôi nữa đâu!
Paimon:
Vừa rồi chúng tôi đã gặp bạn bè của cô, họ đã kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện rồi!
Hanyuuda Chizuru:
Bạn bè?
Paimon:
Không sai! Các người là những youkai nhỏ sống ở nơi hoang vu phải không? Chúng tôi đã gặp Youko, Kappa và Hitotsume Kozou!
Paimon:
Cô là youkai gì thế? Để tôi đoán nhé... Hừm... Đoán không ra!
Paimon:
Thôi kệ đi. Chúng tôi muốn chơi "Akitsu Yuugei", cô có muốn chơi cùng không?
Hanyuuda Chizuru:
Akitsu Yuugei, lại là trò này sao...
Hanyuuda Chizuru:
Sao lại thế chứ. Rõ ràng là chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là sẽ có thể...!
Paimon:
Cô sao thế, có chỗ nào không ổn sao?
Paimon:
Đói bụng à? Hay là tối ngủ không đủ giấc? Nhìn cô tiều tụy quá đi.
Paimon:
Đừng quá lo lắng, Itto đã dắt các youkai nhỏ đi làm quen với mọi người rồi! Họ sẽ ổn thôi.
Paimon:
Đúng vậy, không có gì phải lo lắng cả. Đến đây nào, chúng ta cùng chơi Akitsu Yuugei đi.
Paimon:
Chúng ta so tài với nhau đi, xem ai hoàn thành sớm hơn. Người thua sẽ phải thực hiện nguyện vọng của người thắng.
Paimon:
Bắt đầu nhé!
Paimon:
Woa, không hổ danh là Nhà Lữ Hành, phá hủy được toàn bộ Khối Nguyên Tố trong khoảng thời gian ngắn như thế.
Paimon:
Vậy là chúng ta giành chắc phần thắng rồi! Nào, đến lượt cô đấy.
Hanyuuda Chizuru:
...Được thôi, xem đây.
Cô gái trước mặt hoàn thành trận đấu với tốc độ khó tin.
Paimon:
Hình như mỗi lần đều đánh trúng chỗ trọng tâm, thời gian lại còn ít hơn Nhà Lữ Hành nữa!
Paimon:
Đây đúng là trận đấu khó tin mà, tôi nhìn mà còn thấy chóng mặt nữa. Nhà Lữ Hành có nhìn rõ không?
Hanyuuda Chizuru:
Cho dù quy tắc có thay đổi đi chăng nữa thì tôi cũng không bại trận trước lính mới như các người đâu.
Paimon:
Cũng đúng! Cô cũng là youkai, là người đã tạo ra Akitsu Yuugei mà.
Paimon:
Nếu đã vậy thì cô quả là lợi hại mà... Dù sao đi nữa thì Paimon nói được làm được, cô có thể đưa ra một nguyện vọng của mình.
Paimon:
Nhưng nói trước nha, nếu là việc không thể thực hiện được hoặc là việc xấu thì chúng tôi không có đồng ý đâu đó.
Hanyuuda Chizuru:
Nguyện vọng sao? Tôi muốn...
Hanyuuda Chizuru:
...Muốn chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Paimon:
Ơ sao thế? Vừa rồi chúng ta chơi với nhau rất vui mà...
Hanyuuda Chizuru:
Cũng chính vì như vậy nên...
Hanyuuda Chizuru:
Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, và cũng đừng có bắt chuyện với tôi.
Hanyuuda Chizuru:
Việc này hai người chắc là làm được mà phải không?
Hanyuuda Chizuru:
Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Lần sau còn gặp lại thì tôi sẽ... Hừm... lấy đi linh hồn của hai người đấy!
Hanyuuda Chizuru:
Nếu sợ rồi thì đừng có mà đến đây nữa!
Paimon:
Hic, chúng ta đã làm gì sai sao?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ cô ấy không muốn bị người khác làm phiền.
Paimon:
Cũng đúng... Nhưng mà chơi Akitsu Yuugei với cô ấy vui lắm! Nếu được gặp lại thì tốt biết mấy.
Paimon:
Không biết phía Itto thế nào rồi, chúng ta qua đó xem thử nhé?