arrow_back Genshin Impact Quests
Akitsu Kimodameshi I
Đại Hội Dũng Cảm
Quest List
Nghe nói Đại Hội Dũng Cảm đang được tổ chức, đến Hiệp Hội Yashiro xem thử nào...
Paimon:
Ayato!
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không gặp.
Kamisato Ayato:
Thì ra là các vị à, đúng là lâu quá rồi không gặp.
Paimon:
Hihi, tôi nghe nói Hiệp Hội Yashiro đang tổ chức Đại Hội Dũng Cảm, nên đã đến đăng ký đây!
Paimon:
Không ngờ Ayato lại đích thân đến đây, chẳng lẽ Đại Hội Dũng Cảm lần này rất quan trọng sao?
Kamisato Ayato:
Hửm? Không lẽ trong lòng các vị thì tôi chỉ xuất hiện trong những dịp lễ quan trọng thôi sao?
Kamisato Ayato:
Thực ra Đại Hội Dũng Cảm lần này là do tôi đề xuất. Nhưng còn về phần kế hoạch và các chi tiết vặt vãnh thì sẽ do gia thần phụ trách sắp xếp.
Kamisato Ayato:
Xét thấy Đại Hội Dũng Cảm khá phổ biến ở Teyvat, có nhiều khuôn mẫu để tham khảo, và về cơ bản thì sẽ không có gì sai sót. Hôm nay tôi đến để hỏi thăm tiến độ mà thôi.
Paimon:
Hóa ra là vậy, cho nên hiện giờ Ayato không bận mấy đúng không...
Paimon:
Vậy có thể nói cho chúng tôi nghe về quy tắc của Đại Hội Dũng Cảm không?
Kamisato Ayato:
Giọng điệu sai bảo này, không hổ danh là Paimon.
Kamisato Ayato:
Nhưng mà... không chừng lúc đó sẽ cần nhờ đến các vị đó...
Paimon:
Ơ? Anh nói sao?
Kamisato Ayato:
Không có gì! Nếu đã có thời gian vậy thì tôi cũng nói sơ qua cho hai vị nghe nhé.
Paimon:
Hay quá!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Kamisato Ayato:
Như tên của nó, Đại Hội Dũng Cảm là trò chơi rèn luyện lòng dũng cảm.
Kamisato Ayato:
Địa điểm được tổ chức là ở Rừng Chinju, trước khi bắt đầu sẽ chia người tham gia thành hai người một nhóm.
Kamisato Ayato:
Sau khi chia nhóm, sẽ có người thông báo tên một món vật phẩm đã được đặt sẵn trong hoặc xung quanh khu vực Rừng Chinju.
Kamisato Ayato:
Người đầu tiên tìm thấy món vật phẩm chỉ định sẽ là "người chiến thắng" của vòng thi đó.
Paimon:
"Vòng thi đó"? Ủa, vậy là sẽ có rất nhiều vòng thi trong Đại Hội Dũng Cảm sao?
Kamisato Ayato:
Đúng vậy. Đại Hội Dũng Cảm gồm ba vòng, bởi vì đại hội lần này sẽ do ba bên cùng tổ chức.
Kamisato Ayato:
Các thương nhân thì huy động vốn, nhà Kamisato cung cấp địa điểm tổ chức, còn Đền Narukami sẽ làm "cố vấn".
Kamisato Ayato:
Ba bên mỗi bên đều đưa ra một vật phẩm để người tham gia tìm kiếm, do đó đại hội được chia thành ba vòng để phân định thắng thua.
Paimon:
Paimon hiểu rồi. Nói đi nói lại thì chung quy sẽ là tìm đồ ở trong Rừng Chinju đúng không?
Paimon:
Mỗi vòng tìm một món vật phẩm, ba vòng thi đấu tìm ba món. Rất đơn giản mà!
Kamisato Ayato:
Hiểu đúng rồi đấy. Chúng tôi sẽ phát các phần thưởng khác nhau dựa trên số lần thắng, vì vậy người tham gia thắng nhiều vòng thi đấu thì phần thưởng cuối cùng sẽ được cộng dồn.
Kamisato Ayato:
Nếu có người tìm được cả ba món vật phẩm thì sẽ nhận được "Phần Thưởng Hào Hoa" do Đền Narukami cung cấp.
Paimon:
Phần Thưởng Hào Hoa sao! Nghe có vẻ như rất đáng giá nhỉ!
Kamisato Ayato:
Món quà này đáng giá bao nhiêu thì e rằng các vị phải giành chiến thắng trong đại hội rồi đến hỏi đại nhân Guuji rồi.
Kamisato Ayato:
Và tất nhiên, Đại Hội Dũng Cảm là để thử thách lòng dũng cảm, nếu vì sợ hãi mà bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ không có phần thưởng nào cả.
Kamisato Ayato:
Không biết sẽ có bao nhiêu người đủ dũng cảm để kiên trì đến cùng... Nếu không ai nhận được phần thưởng thì tôi cũng sẽ rất khó xử đấy.
Paimon:
Không cần lo lắng, những phần thưởng đó sẽ do chúng tôi nhận nhé!
Paimon:
Tuy vừa nghe Đại Hội Dũng Cảm đã có chút sợ hãi, nhưng mà Traveler cũng rất dũng cảm mà!
Kamisato Ayato:
Có khí thế lắm, tôi kỳ vọng vào biểu hiện của các vị đó, haha.
Kamisato Ayato:
Nói đến đây thôi. Chút nữa tôi sẽ thêm tên các vị vào danh sách, xem như là ghi danh rồi nhé.
Kamisato Ayato:
Còn về ba món vật phẩm đó thì đợi đến khi Đại Hội Dũng Cảm khai mạc sẽ có người giới thiệu cho các vị sau.
Kamisato Ayato:
Đúng rồi, nhắc nhở thêm là... mỗi lần Đại Hội Dũng Cảm đều có một số truyền thuyết kỳ lạ được lan truyền, mong các vị cẩn thận nhé.
Paimon:
Ui! Traveler, bạn nghe giọng điệu của Ayato kìa, không lẽ trong Rừng Chinju có thứ gì đó thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể chăng?
Paimon:
Huhu! Ngay cả bạn cũng dọa tôi sao!
Paimon:
Mặc kệ đi! Vì Phần Thưởng Hào Hoa trong truyền thuyết, chúng ta xuất phát nào!
Arataki Itto:
Dừng lại! Haha, đúng là cuộc gặp gỡ bất ngờ đấy!
Paimon:
Giọng nói này... Itto! Sao anh lại ở đây vậy?
Paimon:
Chẳng lẽ anh cũng đến tham gia Đại Hội Dũng Cảm sao?
Arataki Itto:
Còn phải hỏi sao. Xin lỗi nhé, phần thưởng đó sẽ do bổn đại gia - Arataki Itto Chả Sợ Gì Cả này nhận lấy nhé!
Arataki Itto:
Khụ khụ, tuy là nói như vậy, nhưng lần này ta đến đây là vì chuyện khác.
Paimon:
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Arataki Itto:
Haiz, nói ra dài dòng! Dạo trước nghe tin có Đại Hội Dũng Cảm, bổn đại gia lập tức triệu tập Bang Arataki, chuẩn bị dẫn mọi người đến đây vui chơi.
Arataki Itto:
Nào ngờ đàn em của bổn đại gia dường như chẳng mấy hứng thú với Đại Hội Dũng Cảm cho lắm.
Arataki Itto:
"Chúng ta đã từng đến Rừng Chinju nhiều lần rồi mà, chẳng có gì đáng sợ cả!"
Arataki Itto:
"Đây chẳng qua là trò chơi để rèn luyện lòng dũng cảm cho trẻ con thôi... Hay là chúng ta chơi Thất Thánh Triệu Hồi đi nhé?"
Arataki Itto:
"Phải tham gia Đại Hội Dũng Cảm thật sao? Haiz, nếu đã là đại ca đề xuất thì..."
Arataki Itto:
Người nào người nấy cũng nói vậy cả! Vẻ mặt toàn bàn lùi, như vậy đâu có được!
Paimon:
Hiểu rồi, háo hức kéo người khác đến tham gia trò chơi mà người ta lại không hứng thú mấy, nhất định rất mất mặt đúng không?
Arataki Itto:
Đây không phải là vấn đề mất mặt hay không!
Arataki Itto:
Thân là đại ca của Bang Arataki, bổn đại gia phải không ngừng tìm thú vui mới cho các đàn em chứ!
Arataki Itto:
Cho dù ban đầu họ không thể hiểu được, nhưng ta nhất định phải khiến họ trải nghiệm được thú vui trong Đại Hội Dũng Cảm!
Arataki Itto:
Nhưng nói chứ, bổn đại gia cũng đã nhiều lần đến Rừng Chinju rồi. Lúc mới đi thì thấy có chút đáng sợ, nhưng bây giờ ta đã thấy quen rồi!
Arataki Itto:
Chỉ dựa vào mấy tên ở Hiệp Hội Yashiro thì bày ra được trò gì chứ? Nếu không dọa được người khác vậy thì Đại Hội Dũng Cảm cũng không vui nữa rồi.
Arataki Itto:
Đến khi đó bị đám đàn em trách móc thì mặt mũi của ta biết để đâu cơ chứ.
Paimon:
Nói cả nửa ngày thì vẫn là vấn đề mặt mũi mà!
Arataki Itto:
Khụ khụ, nguyên nhân phức tạp lắm... nói chung bây giờ bổn đại gia có một kế hoạch này.
Arataki Itto:
Nếu đã không tin tưởng vào Hiệp Hội Yashiro rồi thì chi bằng để ta tự bày thêm nội dung cho Đại Hội Dũng Cảm vậy.
Paimon:
Anh muốn...
Arataki Itto:
Không sai! Sẽ do chính bổn đại gia đích thân đi dọa người! Hahaha, như vậy nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây!
Arataki Itto:
Nhưng kế hoạch này cần có người giúp đỡ, bây giờ ta đang chiêu mộ thêm người, nào ngờ lại gặp được các ngươi.
Arataki Itto:
Năn nỉ đó! Cùng ta đi dọa người khác nhé!
Paimon:
Chúng tôi không làm vậy đâu!
Arataki Itto:
Năn nỉ mà!
Paimon:
Không!
Arataki Itto:
Năn nỉ mà!
Paimon:
Ôi thôi được rồi, được rồi. Nhưng mà nói trước nha, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong Đại Hội Dũng Cảm để nhận Phần Thưởng Hào Hoa đó!
Paimon:
Chỉ là tiện tay giúp anh thôi, anh đừng có mà cản đường đó.
Arataki Itto:
Hahaha! Cảm ơn nhé! Yên tâm đi, có bổn đại gia ở đây, chiến thắng Đại Hội Dũng Cảm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi!
Arataki Itto:
Xuất phát! Lần này nhất định phải dọa cho họ sợ chết khiếp luôn! Hahahaha!
Paimon:
Ồn quá... Ừm... Mà ồn như vậy cũng khiến tôi đỡ sợ hơn rồi.
Paimon:
Chẳng lẽ tiếng cười có thể xua tan nỗi sợ sao? Traveler, nếu sau này bạn cảm thấy sợ hãi thì chúng ta hãy cười thật lớn nhé!
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi.
Arataki Itto:
Này! Traveler, Paimon, đừng đứng đó tám nữa, không thôi sẽ không kịp Đại Hội Dũng Cảm đấy!
Paimon:
Đến ngay đây!
Paimon:
Đây có vẻ như là nơi tổ chức Đại Hội Dũng Cảm.
Paimon:
Là do ảo giác của tôi sao? Rõ ràng là cảnh quan quen thuộc, nhưng sao bầu không khí lại trở nên quái dị hơn nhiều vậy...
Arataki Itto:
Này Paimon.
Paimon:
Á!!!
Paimon:
Đừng có ở phía sau lưng gọi tôi như thế chứ, làm tôi sợ hết hồn! Có chuyện gì vậy?
Arataki Itto:
Không có gì, chỉ là đột nhiên ta nghĩ ra một vấn đề.
Arataki Itto:
Tuy là muốn dọa đám đàn em, nhưng nghĩ kỹ lại thì trước giờ bổn đại gia chưa từng nghiêm túc dọa qua người nào cả.
Paimon:
Bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này sao?
Nhà Lữ Hành:
Có cần luyện tập trước không?
Arataki Itto:
Luyện tập à? Ây, được đó.
Arataki Itto:
Bổn đại gia vừa nảy ra ý tưởng này: Các ngươi cứ tham gia Đại Hội Dũng Cảm đi, còn bổn đại gia sẽ ẩn nấp ở dọc đường, lâu lâu nhảy ra dọa hai người một phen.
Arataki Itto:
Lúc đó hai người đánh giá xem mức độ dọa người của ta như thế nào nhé... Được rồi, quyết định vậy đi, ta đi chuẩn bị trước đây.
Arataki Itto:
Bổn đại gia sẽ cho các ngươi thấy được thực lực của ta! Hahaha!
Paimon:
Tên này tự biên tự diễn rồi tự chạy đi luôn rồi...
Paimon:
Ừm, dù gì thì ban đầu chúng ta cũng đến đây là để tham gia Đại Hội Dũng Cảm mà, cứ xem như là có thêm vài vòng "thử thách" vậy.
Paimon:
Bên đó hình như có nhân viên của Đại Hội Dũng Cảm nhỉ, chúng ta đến đó hỏi cô ấy thử xem.
Pháp Sư:
Các bạn cũng đến tham gia Đại Hội Dũng Cảm sao.
Paimon:
Đúng vậy. Nhìn trang phục của cô... Cô là pháp sư của Đền Narukami sao?
Pháp Sư:
Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy làn khói đen lan tỏa điềm xui xẻo bủa vây hai bạn rồi.
Pháp Sư:
Nếu bất cẩn bước vào những nơi bí ẩn thì cẩn thận bị bóng tối nuốt chửng đấy nhé. Hahaha...
Paimon:
Traveler, đây có phải là pháp sư thật không vậy? Giọng cười của cô ấy rùng rợn quá!
Pháp Sư:
Bây giờ các bạn còn có cơ hội rút lui đấy. Tôi đếm đến ba... Ba, hai, một... Được rồi, hoan nghênh đến với Đại Hội Dũng Cảm.
Nhà Lữ Hành:
Vừa nãy là thử thách gì sao?
Pháp Sư:
Hai vị có thể xem đó như là một thử thách nhỏ, giống như bao câu chuyện quỷ dị khác đều sẽ bắt đầu bằng cuộc sống nhẹ nhàng hằng ngày mà.
Pháp Sư:
Không cần phải lo lắng, không cần phải nghi ngờ hay tìm hiểu... Kể từ giây phút hai vị bước vào nơi này thì mọi thứ đã định sẵn rồi.
Pháp Sư:
Bây giờ hãy hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh nhất thời nào. Vòng một sắp bắt đầu rồi, các bạn đã tìm được đồng đội chưa?
Paimon:
Cuối cùng cũng có một câu tôi nghe hiểu rồi... Đồng đội sao? Hihi, chúng tôi chính là đồng đội tốt nhất của nhau đây!
Pháp Sư:
Hả?
Pháp Sư:
Nhưng trong danh sách chỉ tính hai người là một người tham gia thôi... "Traveler và Paimon", trên đây ghi như vậy đó.
Pháp Sư:
Vậy nghĩa là các bạn cần tìm thêm một đồng đội nữa để lập nhóm đó.
Paimon:
Sao đột ngột vậy?!
Paimon:
Nếu như Itto không chạy đi mất thì có thể kéo anh ta vào đội rồi... Bây giờ phải làm sao đây?
Pháp Sư:
Theo như tôi biết thì vẫn còn một số người tham gia chưa có đội, các bạn có thể tìm thử xem.
Pháp Sư:
Đi sớm về sớm nhé. Nếu như không kịp tổ đội trước khi cuộc thi bắt đầu thì xem như thua đó.
Paimon:
Vậy sao! Traveler, chúng ta mau đi xung quanh xem thử đi!
Kamisato Ayaka:
Traveler, Paimon, chào hai bạn.
Paimon:
Ủa? Ayaka cũng đến tham gia Đại Hội Dũng Cảm sao?
Kamisato Ayaka:
Ừm, anh trai nói Đại Hội Dũng Cảm "rất thú vị", nên đề nghị tôi đến trải nghiệm thử.
Kamisato Ayaka:
Tôi chưa từng tham gia Đại Hội Dũng Cảm qua, nên không biết sẽ như thế nào nữa.
Paimon:
Không ngờ Ayaka lại lần đầu tiên chơi trò này đó!
Kamisato Ayaka:
Thực ra thì tôi không giỏi ứng phó mấy chuyện quỷ quái đâu... Sợ bản thân sẽ có những biểu hiện thất lễ, làm mất mặt gia tộc.
Kamisato Ayaka:
Kể ra thì có hơi đường đột, hai bạn là đồng đội của nhau sao?
Paimon:
Vừa nãy chị pháp sư kia nói hai chúng tôi chỉ được tính là một người tham gia thôi. Cho nên chúng tôi cũng đang tìm đồng đội đây!
Kamisato Ayaka:
Tốt quá rồi... Nếu không ngại thì có muốn tổ đội với tôi không?
Kamisato Ayaka:
Ở bên cạnh hai bạn thì tôi sẽ yên tâm hơn. À tất nhiên, nếu hai bạn muốn tổ đội với người khác thì cũng không sao nhé...
Kamisato Ayaka:
Thật sao? Vậy, xin giúp đỡ nhiều nhé. À không... nên nói là "xin chỉ bảo thêm" mới đúng.
Kamisato Ayaka:
Nếu tôi bị dọa sợ thì cũng đừng chê cười nhé...
Paimon:
Gorou!
Gorou:
Traveler, Paimon, không ngờ lại gặp các bạn ở đây đó!
Paimon:
Chúng tôi đến đây để tham gia Đại Hội Dũng Cảm! Gorou cũng vậy sao?
Gorou:
Cũng có thể xem là như thế... Tôi vốn định đến Nhà Xuất Bản Yae để giao thư trả lời của tờ "Chuyện Thường Ngày" tháng này.
Gorou:
Nào ngờ ả hồ ly xấu xa cũng ở đó! Cô ta đề cập đến Đại Hội Dũng Cảm và đề nghị tôi đến tham gia thử.
Gorou:
Tôi vốn chẳng có hứng thú, ai ngờ cô ta lại nói "đường đường là đại tướng quân Đảo Watatsumi, không lẽ lại sợ đến vậy sao".
Gorou:
Tôi nhất thời sơ suất nên đã mắc bẫy khích tướng của cô ta. Khi đến đây rồi mới có chút hối hận, nơi đây quả thật là có mai phục tứ phía đó.
Paimon:
Nghe có vẻ như rất nguy hiểm nhỉ!
Gorou:
Tôi có linh cảm trong rừng sẽ còn nhiều mai phục hơn, chỉ cần bước vào đó thì chắc chắn sẽ rơi vào thế trận bất lợi.
Gorou:
Nói không chừng ả hồ ly xấu xa đó đang nấp ở đâu đó để chế giễu tôi nữa. Cô ta sẽ còn dùng máy ảnh để chụp lại rồi gửi về Đảo Watatsumi cho mà xem...
Gorou:
Đại nhân Sangonomiya từng nói "khi gặp mai phục, cần phải né tránh; khi không tránh khỏi, hãy tìm chi viện".
Gorou:
Gặp được các bạn ở đây, tôi cảm thấy có thể xoay chuyển cục diện rồi. Các bạn có sẵn lòng tổ đội với tôi không?
Gorou:
Tốt quá rồi! Chúng ta lại có thể sánh vai tác chiến rồi đó, chiến hữu!
Gorou:
Có bạn ở đây, tôi cảm thấy không còn gì đáng sợ cả. Chúng ta nhất định không thể để ả hồ ly xấu xa đó đắc ý được!
Kaedehara Kazuha:
Có mùi hương quen thuộc trong gió, quả nhiên là các bạn đã đến rồi.
Paimon:
Kazuha!
Kaedehara Kazuha:
Đã lâu rồi không gặp hai bạn.
Paimon:
Không ngờ Kazuha cũng đến tham gia Đại Hội Dũng Cảm!
Kaedehara Kazuha:
Sao vậy, trông tôi không ăn nhập gì với Đại Hội Dũng Cảm hay sao?
Paimon:
Đâu có. Chỉ là tôi chưa từng thấy qua bộ dạng sợ hãi của Kazuha thôi!
Paimon:
Tôi luôn cảm thấy Kazuha rất ung dung, dường như chẳng sợ gì cả.
Kaedehara Kazuha:
Quá khen rồi. Thực ra là do tôi thường sống ở nơi hoang vu, nên đã nghe qua vô số truyền thuyết ly kỳ mà thôi.
Kaedehara Kazuha:
Đôi khi cũng đích thân trải nghiệm qua vài thứ... nên dần dà cũng thấy không còn gì lạ nữa.
Paimon:
Tại sao Kazuha lại đến đây tham gia Đại Hội Dũng Cảm vậy?
Kaedehara Kazuha:
Tôi nghe thấy Hiệp Hội Yashiro đồn thổi về phần thưởng của Đại Hội Dũng Cảm, nên đoán rằng các bạn cũng sẽ đến đây.
Kaedehara Kazuha:
Thấy lâu rồi không gặp, đến đây gặp nhau cũng không tệ. Tụ họp sau một khoảng thời gian xa cách sẽ khiến mọi người vui vẻ mà.
Paimon:
Hóa ra Kazuha đang đợi chúng tôi à!
Kaedehara Kazuha:
Đúng vậy, hành trình gần đây vẫn suôn sẻ chứ?
Paimon:
Suôn sẻ lắm! À phải rồi, vừa nãy chị pháp sư nói cần tìm đồng đội để tham gia Đại Hội Dũng Cảm, Kazuha đã tìm được đồng đội chưa?
Kaedehara Kazuha:
Vẫn chưa. Còn các bạn thì sao? Cần tôi làm đồng đội của các bạn không?
Kaedehara Kazuha:
Không thành vấn đề, vậy cùng đi dạo nhé.
Kaedehara Kazuha:
Số lần tôi tham gia Đại Hội Dũng Cảm cũng không nhiều, không biết lần này có trải nghiệm mới mẻ không đây.
Kamisato Ayaka:
Cho hỏi... bạn suy nghĩ thế nào rồi?
Kamisato Ayaka:
Thật sao? Vậy, xin giúp đỡ nhiều nhé. À không... nên nói là "xin chỉ bảo thêm" mới đúng.
Kamisato Ayaka:
Nếu tôi bị dọa sợ thì cũng đừng chê cười nhé...
Arataki Itto:
Suỵt... Có lẽ là ở gần đây rồi.
Arataki Itto:
Nhanh nhanh nhanh, trốn kỹ vào!
Paimon:
Đến rồi đến rồi... Itto, anh chuẩn bị dọa họ như thế nào?
Arataki Itto:
Đương nhiên là đợi họ đến đây rồi chúng ta cùng nhảy ra từ phía này, đồng thời hét ầm lên, dọa cho họ hết hồn.
Paimon:
Cái, cái cách này thật ấu trĩ...
Arataki Itto:
Đừng xem thường ta, tuy cách này có hơi đơn giản, nhưng bổn đại gia đã dự tính trước tâm lý của bọn họ rồi.
Arataki Itto:
Những tên đó, chắc chắn sẽ vừa đi vừa lẩm bẩm "thật chán quá", "mau quay về thôi", vừa chậm rãi đi về phía này.
Arataki Itto:
Bây giờ họ có thể nói là hoàn toàn không phòng bị, ở đây lại tối tăm, đột nhiên có ba người nhảy ra từ bụi cây, chắc chắn sẽ khiến cho họ hết hồn.
Arataki Itto:
Tranh thủ lúc họ chưa kịp phản ứng, chúng ta nhanh chóng bỏ chạy đến nơi mai phục tiếp theo!
Nhà Lữ Hành:
Hình như cũng có lý.
Arataki Itto:
Suỵt! Nghe thấy không, có người đến, chắc chắn là đám đàn em của ta.
Arataki Itto:
Ta đếm ba tiếng rồi cùng nhảy ra nhé. Ba...
Arataki Itto:
Hai...
Arataki Itto:
Một...
Arataki Itto:
Haaah!!!
Paimon:
Waaaa!
Arataki Itto:
Hửm? Mấy đứa là...
Paimon:
Lẽ nào... lẽ nào là...
Paimon:
Có ma!!
???:
Có ma!!
Arataki Itto:
Đợi đã, khoan chạy đã.
Paimon:
Huhu, Traveler có thấy không? Mấy tên đó tuyệt đối không phải là con người!
Paimon:
Truyền thuyết quái dị của Đại Hội Dũng Cảm quả thật đã xảy ra... phải làm sao đây? Chúng ta có phải đã bị ma ám rồi không?
Arataki Itto:
Haha, Paimon, không ngờ ngươi lại nhát gan như vậy.
Paimon:
Vừa nãy rõ ràng là anh chạy trước mà! Còn dám cười tôi sao!
Arataki Itto:
Khụ. Do ngươi nói "có ma" nên ta mới bất giác dẫn các ngươi rút lui đến nơi an toàn thôi.
Arataki Itto:
Do "hồn ma" đáng sợ lắm, nắm đấm của bổn đại gia hoàn toàn vô hiệu với chúng.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tại sao không chạy nữa?
Arataki Itto:
Do ta đột nhiên nhớ ra là bọn chúng không phải cũng đã bỏ chạy rồi sao?
Arataki Itto:
Có nghĩa là bọn chúng cũng sợ chúng ta, nghĩ đến chuyện này thì ta đã bình tĩnh lại rồi.
Arataki Itto:
Sau khi bình tĩnh lại, bổn đại gia liền nghĩ, bọn chúng thật sự là hồn ma sao? Không chừng đó chỉ là đồ giả mà thôi!
Nhà Lữ Hành:
Có khi nào là người của Hiệp Hội Yashiro sắp xếp không?
Arataki Itto:
Chắc chắn không phải. Lúc nãy khi thi đấu, bổn đại gia đã dạo một vòng quanh Rừng Chinju, những cơ quan do Hiệp Hội Yashiro sắp xếp ta đều đã thấy qua mà.
Arataki Itto:
Ba tên đó tuyệt đối không phải là người của Hiệp Hội Yashiro, nhưng ngược lại thì bổn đại gia thấy có hơi quen quen...
Arataki Itto:
Đi! Chúng ta quay lại đó xem thử đi!
Paimon:
Gì cơ? Chúng ta phải quay lại đó sao?
Paimon:
Nhưng, nhưng mà... cho dù có tí tẹo khả năng đi nữa thì bọn chúng cũng có thể là ma thật mà?
Paimon:
Bây giờ quay lại, không chừng chúng ta sẽ bị ăn thịt mất đó...
Arataki Itto:
Không sao đâu, Paimon. Nếu ngươi lo lắng thì có thể ở lại, ta và Traveler sẽ qua đó xem thử.
Paimon:
Thật sao? Vậy thì tốt quá!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng ở lại đây sẽ còn nguy hiểm hơn đó.
Paimon:
Đúng nhỉ! Trong tiểu thuyết lần trước mua ở Nhà Xuất Bản Yae cũng có kể như vậy...
Paimon:
Mỗi lần khi điều tra vụ án, người nói "tôi không đi đâu" thường sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Paimon:
Không được, tôi cũng phải đi, tôi không thể rời xa Traveler được!
Arataki Itto:
Vậy được, lúc nãy bọn chúng hình như chạy về hướng đó. Nhưng không biết bọn chúng rốt cuộc chạy đến nơi nào, chúng ta chia nhau ra tìm đi!
Paimon:
Nhưng nếu như vậy thì anh sẽ bị xé lẻ đấy. Trong tiểu thuyết trinh thám, hành động như vậy là rất nguy hiểm.
Arataki Itto:
Hahaha! Không cần lo cho ta, bổn đại gia đây mà nghiêm túc lên thì ai cũng phải sợ đấy.
Paimon:
Tự nhiên tôi có dự cảm không lành...
Arataki Itto:
Dọa cho ngươi sợ đến như vậy sao, xem ra chúng rất chuyên nghiệp trong việc đi dọa người đấy.
Arataki Itto:
Lần này mà bắt được chúng, ta phải học hỏi một phen! Tóm lại thì ta đi trước nhé!
Paimon:
Tên Itto này lại tự tung tự tác chạy mất rồi.
Paimon:
Chúng ta phải đi thật sao?
Nhà Lữ Hành:
Đi xem thử thôi.
Paimon:
Được thôi, vậy chúng ta đi xem thử nào.
Paimon:
Nói trước nhé, nếu gặp phải thứ gì đó đáng sợ thì chúng ta phải mau chóng bỏ chạy đấy!
Paimon:
Chúng ta lại vô thức đi đến đây rồi...
Paimon:
Hoàn toàn không thấy ba tên lúc nãy, chúng rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi?
Paimon:
Quả nhiên đúng như Itto nói, chúng bỏ trốn rồi sao? Nếu vậy thì cũng không đáng sợ lắm!
Paimon:
Này! Ba tên nhát gan các ngươi nghe rõ đây! Chúng tôi đã nhìn thấy rồi đấy, mau ra đây đi!
Paimon:
Ối! Nơi này sao lại có người im lặng đến thế, làm tôi hết cả hồn!
???:
...
???:
Không được làm như vậy, Chizuru...
???:
Khi tham vọng chiến thắng lý trí, sẽ đem lại bất hạnh cho người khác, cho nên không được đi theo vết xe đổ đó...
???:
Hãy chịu đựng thêm một thời gian nữa nhé. Thời gian dài như vậy cũng chịu đựng được rồi, không tiếc gì thêm một lúc này, đúng không nào?
Paimon:
Xin chào, cô có thấy ba tên xấu xa đi ngang qua đây không? Ừm... đại khái là nhìn giống như vậy này...
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy... hình như đang chôn thứ gì đó.
???:
Các người... đang nói chuyện với tôi sao?
???:
Nói chuyện với... người như tôi sao?
Paimon:
Waaaah!!!
???:
Các người không nên ở đây. Các người không nên đến gần tôi...
???:
Nếu muốn sống sót, thì hãy mau chóng rời khỏi đây. Nếu không linh hồn của các người sẽ mãi mãi ở lại nơi này đấy.
???:
Đừng đi vào vết xe đổ đó. Quay về... quay về đi...!
???:
Tỉnh lại nào. Này, tỉnh lại nào.
Shikanoin Heizou:
Cũng may, cậu nhìn vẫn ổn.
Nhà Lữ Hành:
Heizou?
Shikanoin Heizou:
Trước khi hỏi tôi thì cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm đó.
Paimon:
Huhu... Đừng ăn thịt tôi... thịt tôi không có ngon đâu.
Paimon:
Traveler, hãy trả thù cho tôi...
Nhà Lữ Hành:
Tỉnh lại nào.
Paimon:
Á! Traveler, bạn đến cứu tôi rồi sao?
Paimon:
Còn có cả Heizou nữa! Vậy người đáng sợ lúc nãy đâu? Hai người đánh đuổi cô ta rồi à?
Shikanoin Heizou:
Người đáng sợ?
Nhà Lữ Hành:
Là một người ăn mặc kỳ lạ.
Shikanoin Heizou:
Ừm...
Shikanoin Heizou:
Lúc tôi đến đây thì chỉ thấy hai người nằm bất tỉnh thôi, xung quanh không có người nào khác cả.
Shikanoin Heizou:
Hai người rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?
Kể lại cho Heizou nghe chuyện xảy ra lúc nãy...
Shikanoin Heizou:
Xem ra đúng như tôi dự đoán, phía sau Đại Hội Dũng Cảm quả nhiên có chuyện gì đó.
Shikanoin Heizou:
Vừa nãy cậu hỏi tại sao tôi lại ở đây, tôi vẫn chưa trả lời.
Shikanoin Heizou:
Thật ra thì tôi đã nhận một ủy thác nên đến đây điều tra.
Paimon:
Ủy thác sao?
Shikanoin Heizou:
Ừm. Dạo trước có người phát hiện ra một trò chơi kỳ lạ trên bãi biển.
Paimon:
Trò chơi trên bãi biển... Traveler, có phải là Akitsu Yuugei mà Ei đã nhắc tới không?
Shikanoin Heizou:
Ủa? Xem ra hai người cũng biết sao.
Shikanoin Heizou:
Dạo trước trò chơi đã được phát hành âm thầm, có người tình cờ chơi được, cảm thấy rất thú vị.
Shikanoin Heizou:
Thế nhưng, trên bãi biển ngoài các du khách nghe danh ghé tới, thì không còn ai khác nữa. Cũng giống như trên đường có thêm một quán nhỏ, nhưng không thấy chủ quán đâu...
Shikanoin Heizou:
Kỳ lạ hơn chính là, quán nhỏ không có chủ này vẫn buôn bán như thường, những người đến bãi biển chỉ cần nói chuyện với bảng thông báo là sẽ có thể bắt đầu trò chơi ngay...
Paimon:
Chẳng lẽ, là là là ma sao?
Shikanoin Heizou:
Các du khách cũng nói vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, trở thành truyền thuyết ma quỷ. Truyền thuyết càng truyền càng giống thật, nên mọi người cũng không dám đến nữa.
Shikanoin Heizou:
Hiệp Hội Tenryou vốn định phong tỏa bãi biển đó để điều tra sự thật và đập tan lời đồn, nhưng Hiệp Hội Yashiro lại nhanh hơn một bước, tổ chức "Đại Hội Dũng Cảm" ở đây.
Shikanoin Heizou:
Người dân ban đầu không dám lại gần, nhưng giờ đã cho rằng trò chơi trên bãi biển chỉ là sự kiện do Hiệp Hội Yashiro tổ chức trong Đại Hội Dũng Cảm. Vì vậy họ đã không còn sợ hãi và quay lại nơi này.
Shikanoin Heizou:
Nhưng tôi biết, trò chơi đó ngay từ đầu không hề liên quan đến Hiệp Hội Yashiro.
Paimon:
Cũng có nghĩa là, Hiệp Hội Yashiro rõ ràng biết "truyền thuyết ma quỷ" mà vẫn chọn nơi này để tổ chức Đại Hội Dũng Cảm sao?
Paimon:
Ayato đó bình thường thông minh lắm mà? Rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ!
Shikanoin Heizou:
Ai biết chứ! So với việc suy đoán suy nghĩ của anh ta thì tôi vẫn tin tưởng vào điều mắt thấy tai nghe hơn.
Shikanoin Heizou:
Lúc nãy có nói tôi nhận một ủy thác. Thật ra thì, có người đã bị nhốt ở đó nhiều giờ liền khi chơi trò chơi trên bãi biển.
Shikanoin Heizou:
Theo lời của anh ta thì lúc đó dù anh ta đi về hướng nào cũng đều sẽ quay về vị trí cũ. Còn đồng đội của anh ta rõ ràng ở gần đó nhưng lại không thể nhìn thấy anh ta.
Paimon:
Nghe thật đáng sợ!
Shikanoin Heizou:
Tuy anh ta rõ ràng là đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng tôi đã lấy được lời khai của bạn bè anh ta, chứng minh được rằng đúng là có chuyện như vậy.
Shikanoin Heizou:
Hơn nữa, cũng vì chuyện này mà truyền thuyết ma quỷ càng truyền càng thật. Cho đến trước ngày Hiệp Hội Yashiro công bố tổ chức Đại Hội Dũng Cảm cũng không ai dám đến gần bờ biển này nữa...
Shikanoin Heizou:
Trò chơi bên bờ biển rốt cuộc là do ai lắp đặt ở đó? Và Hiệp Hội Yashiro tại sao lại giúp họ che giấu?
Shikanoin Heizou:
Tôi rất muốn biết sự thật đằng sau những chuyện này, cho nên đã tự mình đến đây điều tra.
Shikanoin Heizou:
Hai người không cần để ý đến tôi. Hành động cùng hai người quá lộ liễu, tôi sẽ tự đi điều tra trước.
Shikanoin Heizou:
Hai người cũng phải cẩn thận hơn. Ngoài ra theo như tôi quan sát được thì đa phần mọi người đều không biết gì về chuyện đã xảy ra ở đây, hai người tốt nhất là không nên cho quá nhiều người biết, tránh việc rút dây động rừng.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương kỳ lạ, một cơn buồn ngủ kéo đến...
Kaedehara Kazuha:
Ơ? Xem ra chúng ta là người đầu tiên tìm thấy.
Paimon:
Tại sao lại nói như vậy?
Kaedehara Kazuha:
Trong không khí có mùi hương của một loại đồ ngọt, tôi nghĩ Sữa Dango chắc đang ở gần đây.
Paimon:
Vậy sao? Để tôi xem nào... Quả thật là vậy! Ở đây này!
Paimon:
Thật tuyệt quá, không ngờ chúng ta là người đầu tiên tìm thấy. Nhưng người rơm này dùng để làm gì nhỉ?
Kaedehara Kazuha:
Cẩn thận...
Paimon:
Ối! Nó nó nó nó bật dậy rồi! Nó là vật sống sao?
Paimon:
Gì vậy chứ, vậy là chỉ có một mình tôi bị hù thôi sao!
Paimon:
Nhưng như vậy chắc là kết thúc rồi nhỉ. Chắc vậy... nhỉ? Gần đây hình như không còn gì nữa.
Kaedehara Kazuha:
Xem ra thử thách cũng không khó như trong tưởng tượng. Nhưng mà tham gia cùng các bạn lại rất thú vị.
Kaedehara Kazuha:
Nếu đã tìm thấy Sữa Dango rồi, vậy chúng ta quay về theo con đường ban đầu nào.
Kaedehara Kazuha:
Sao vậy? Bên đó có gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Nhìn thấy người quen...
Kaedehara Kazuha:
...Ra là vậy, cô ấy cũng đến tham gia Đại Hội Dũng Cảm à.
Kaedehara Kazuha:
Để tránh những phiền phức không cần thiết, tôi sẽ không sang chào cô ấy. Các bạn hỏi thăm cô ấy giúp tôi nhé.
Kaedehara Kazuha:
Nhiều Sữa Dango quá, tôi mang về trước một nửa, còn lại các bạn mang về nhé.
Kaedehara Kazuha:
Gặp lại sau nhé hai vị.
Pháp Sư:
Tìm được đồng đội chưa?
Pháp Sư:
Xem ra các bạn đã tìm được đồng đội rồi nhỉ?
Pháp Sư:
Đúng lúc cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Bây giờ tôi sẽ tuyên bố vật phẩm cần tìm của vòng đầu tiên trong Đại Hội Dũng Cảm.
Pháp Sư:
Tên là "Sữa Dango".
Paimon:
Sữa Dango?
Pháp Sư:
Sữa Dango do anh Tomoki tài trợ, hiện được đặt ở một nơi nào đó trong Rừng Chinju.
Pháp Sư:
Dọc đường đi sẽ có bảng chỉ dẫn phương hướng, nhưng cũng sẽ có ngã rẽ. Trên đường đi sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện ma quái, nếu không thể tiếp tục thì có thể rút lui khỏi cuộc thi.
Pháp Sư:
Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì... hãy bắt đầu nào.
Paimon:
Đi thôi, đừng để bị người khác dẫn trước!
???:
Á, bị phát hiện rồi sao?
???:
Suỵt... Xin đấy, đừng phát ra tiếng động, nếu không tôi sẽ bị trừ lương đó!
Kamisato Ayaka:
Các bạn xem, đây có phải là Sữa Dango mà chúng ta đang tìm không?
Kamisato Ayaka:
Bên cạnh còn có một người rơm nữa. Thật kỳ lạ, cái này dùng để làm gì nhỉ?
Paimon:
Mặc kệ thôi! Tìm thấy Sữa Dango thì xem như chúng ta là người đầu tiên đến được đây rồi nhỉ.
Paimon:
Nhiều Sữa Dango vậy à, mang về hết thì phiền quá, hay là chúng ta uống bớt một ít đi nhé?
Paimon:
Vậy tôi không khách sáo nữa... Ối!! Người rơm này sao tự dưng lại bật dậy thế!!
Kamisato Ayaka:
Chẳng lẽ, có gì đó đang canh chừng đống Sữa Dango này sao...
Paimon:
Cũng có nghĩa là chỉ cần chạm vào Sữa Dango là sẽ bị cho vào tầm ngắm sao? Lúc nãy tôi, tôi chưa đụng vào nó đâu nhé!
Paimon:
Cũng đúng, có câu này của bạn thì tôi yên tâm rồi. Chúng ta cùng nếm thử nào!
Cùng Ayaka thưởng thức Sữa Dango...
Paimon:
Ngon quá đi!
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy. Sữa Dango dường như đã xoa dịu đi sự kinh hãi gặp phải ban nãy rồi...
Kamisato Ayaka:
Nhìn kỹ thì trước mắt vẫn là Rừng Chinju quen thuộc. Sau khi trải nghiệm, dường như không đáng sợ đến thế.
Kamisato Ayaka:
Anh tôi từng nói sự sợ hãi sinh ra từ lòng người, nội tâm bình tĩnh, sợ hãi sẽ tự tiêu tan, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.
Kamisato Ayaka:
Nhưng sợ hãi ngược lại không hoàn toàn là chuyện xấu... Tuy bị dọa vài lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui.
Kamisato Ayaka:
Tôi muốn tiếp tục dạo quanh trong rừng một lúc, các bạn có muốn đi cùng không?
Nhà Lữ Hành:
Lúc nãy dường như nhìn thấy người quen...
Kamisato Ayaka:
Vậy à... Vậy tôi đi trước đây, các bạn đi chào hỏi bạn của mình đi nhé.
Kamisato Ayaka:
Đừng lo. Sau khi trải nghiệm một lần, tôi chắc sẽ không dễ dàng bị dọa nữa đâu. Hẹn gặp lại, chúc các bạn trò chuyện vui vẻ.
Gorou:
A, quyết định cùng tôi tham gia rồi ư?
Gorou:
Tốt quá rồi! Chúng ta lại có thể sánh vai tác chiến rồi đó, chiến hữu!
Gorou:
Có bạn ở đây, tôi cảm thấy không còn gì đáng sợ cả. Chúng ta nhất định không thể để ả hồ ly xấu xa đó đắc ý được!
Gorou:
...Là mùi thơm của Sữa Dango! Tìm thấy rồi!
Paimon:
Quả thật là Sữa Dango, nhiều vậy cơ à!
Paimon:
Ở đây còn có một người rơm, bị ai đụng ngã sao... Ối! Sao nó tự nhiên bật dậy vậy!
Paimon:
Hồn ma đến rồi! Traveler mau đuổi nó đi đi!
Paimon:
Vậy sao? Làm tôi hết hồn.
Paimon:
Không ngờ chúng ta là người đầu tiên tìm thấy. Hihi, nói ra thì nhiều Sữa Dango vậy, chúng ta uống hai chai chắc không sao đâu nhỉ?
Gorou:
Có thật là được không?
Paimon:
Sữa Dango để lâu quá sẽ không ngon đâu, chúng ta uống thử trước đi!
Cùng Gorou thưởng thức Sữa Dango...
Gorou:
Ngon quá... Nếu có thể mua một ít mang về Đảo Watatsumi thì tốt rồi.
Gorou:
Nếu các tướng sĩ uống được loại đồ ngọt ngon lành này có lẽ sẽ vui lắm. Chỉ tiếc là Sữa Dango không thể lưu trữ trong thời gian dài...
Gorou:
Những bình còn lại chúng ta chia đôi. Đến lúc nên quay về rồi, cùng đi nhé?
Nhà Lữ Hành:
Lúc nãy dường như nhìn thấy người quen...
Gorou:
Là bạn của các bạn sao? Có muốn qua đó trò chuyện một lúc không?
Gorou:
Vậy tôi không làm phiền nữa. Tôi mang những bình Sữa Dango còn lại về bàn giao trước đây, lần sau cùng nhau tham gia Đại Hội Dũng Cảm nữa nhé!
Kaedehara Kazuha:
Muốn làm đồng đội của tôi không?
Kaedehara Kazuha:
Không thành vấn đề, vậy cùng đi dạo nhé.
Kaedehara Kazuha:
Số lần tôi tham gia Đại Hội Dũng Cảm cũng không nhiều, không biết lần này có trải nghiệm mới mẻ không đây.
Paimon:
Ei?
Paimon:
Đúng là Ei rồi! Sao cô lại ở đây vậy?
Ei:
Là các bạn à. Miko nói nơi này đang tổ chức Đại Hội Dũng Cảm, nên bảo tôi đến đây chơi cho khuây khỏa.
Paimon:
Hóa ra là vậy, vậy Ei chơi có vui không?
Ei:
Cũng như lúc trước thôi.
Ei:
Tôi không cảm nhận được có thứ gì đáng sợ, trái lại một số người tham gia sau khi nhìn thấy tôi thì lại trở nên khép nép hẳn.
Paimon:
Miko đó chẳng lẽ cố tình dụ Ei đến đây để dọa người hay sao.
Paimon:
Nhưng như vậy thì Ei không thể trải nghiệm được gì rồi!
Paimon:
À... phải rồi, chúng tôi chia một bình Sữa Dango vừa lấy được cho Ei nè. Như vậy thì cô cũng được tính là "người chiến thắng" của vòng thi này đó!
Ei:
Là món đồ ngọt mà lần trước uống cùng các bạn sao, vậy tôi nhận nhé.
Ei:
Thật ra sau khi đến đây, tôi có thể cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Khiến tôi hoài niệm.
Paimon:
Mùi hương quen thuộc?
Ei:
Bãi biển bên dưới, các bạn có ghé qua chưa?
Nhà Lữ Hành:
Ghé qua rồi.
Ei:
Lúc nãy khi tôi dạo quanh đó, có thấy trên bãi biển có một khu đất trống, bên trên để các trò chơi quen thuộc.
Ei:
Tôi nhìn sơ qua thì hình như là điều khiển tấm ván lơ lửng trên không để quả cầu va vào những Khối Nguyên Tố được xếp sẵn vậy.
Ei:
Tôi thấy nó tên là "Akitsu Yuugei", đoán rằng nó bắt nguồn từ "Akitsu Hazura", vì vậy nên mới nhớ đến một số chuyện xưa.
Paimon:
Akitsu Hazura? Đó lại là gì vậy?
Ei:
Dùng Hagoita để đánh bóng bay trúng bia, là một trò chơi từng thịnh hành trong các lễ hội.
Ei:
Khi Makoto còn sống cũng rất thích chơi Akitsu Hazura. Lúc đó vẫn còn Bách Quỷ Dạ Hành, màn đêm của Inazuma náo nhiệt hơn bây giờ nhiều.
Ei:
Các youkai thường tổ chức lễ hội, tụ tập ăn uống, nô đùa, diễn tấu ngẫu hứng...
Paimon:
Vậy chẳng phải là được ăn ngon một cách quang minh chính đại sao?
Ei:
Đúng thế. Các youkai đặt tên cho lễ hội của mình là "Lễ Hội Hoa Mikawa", tôi và Makoto cũng từng tham gia, cảm thấy rất thú vị.
Ei:
Chỉ tiếc là chuyện cũ đã tan thành mây khói. Nhưng nay gặp lại trò chơi quen thuộc, tôi cảm thấy rất vui.
Paimon:
Nghe có vẻ như là một trò chơi rất thú vị nhỉ, tôi cũng muốn chơi!
Ei:
Nếu các bạn có hứng thú thì có thể đến bãi biển để chơi thử.
Ei:
Lúc nãy khi tôi qua đó, bên đó hình như đang bảo trì, nhưng chắc là sẽ xong sớm thôi.
Paimon:
Hay quá!
Ei:
Tôi quay về Thiên Thủ Các trước đây. Nghe Miko nói Đại Hội Dũng Cảm có tổng cộng ba vòng. Hy vọng các bạn có thể trụ vững đến vòng cuối cùng.
Ei:
Ừm, có lẽ nên nói nếu là các bạn thì chắc chắn sẽ có thể trụ vững đến vòng cuối cùng nhỉ.
Paimon:
Đó, đó là chuyện đương nhiên rồi, đúng không?
Ei:
Tôi tin tưởng các bạn.
Paimon:
Kể ra thì "trò chơi trên bãi biển"... hình như chưa từng nghe Ayato nhắc đến thì phải, thật sự do Hiệp Hội Yashiro tổ chức sao?
Paimon:
Ối! Nếu vậy thì, cứ thấy đáng sợ sao sao ấy... cũng tại Đại Hội Dũng Cảm cả, bây giờ tôi vẫn còn căng thẳng đây!
Paimon:
Tóm lại, vòng thi đầu tiên chắc đã kết thúc rồi, chúng ta quay về trước xem sao!
Arataki Itto:
Hahaha! Sao nào, kỹ thuật dọa người của bổn đại gia không tồi đấy chứ.
Paimon:
Ừm, để tôi nghĩ xem...
Paimon:
Phải làm sao đây Traveler, tôi luôn trốn sau lưng bạn, nên không chú ý được là Itto hù dọa lúc nào.
Paimon:
Vậy, vậy để Traveler đánh giá xem nào! Bạn cảm thấy kỹ thuật dọa người của Itto như thế nào?
Arataki Itto:
Sao cơ? Không phải chứ, ngươi không thấy bổn đại gia mỗi lần ra tay đều khiến cho đối phương sợ phát khiếp đấy à.
Arataki Itto:
Cho dù chính ta cũng không ngờ rằng bản thân lại có loại năng khiếu này... Nhưng vừa hay! Lần này chắc chắn sẽ có thể khiến cho đám đàn em thấy được sự lợi hại của bổn đại gia ta!
Arataki Itto:
Ta đã thăm dò kỹ đường quay về của họ rồi, chúng ta mai phục ở giữa đường, chắc chắn sẽ có thể dọa cho họ sợ hết hồn.
Arataki Itto:
Hahaha, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi. Ngươi thì sao? Nếu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta cùng xuất phát nào!