arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Âm Vang Dạ Tấu II
Khúc Hòa Âm Cho Ai
Danh sách nhiệm vụ
Trước đó, Ganyu đã hẹn với bạn cùng tìm manh mối của cô gái trong câu chuyện. Bây giờ, ngày hẹn đã đến...
Ganyu:
Ừm... Chào các bạn, bây giờ là... mấy giờ rồi.
Paimon:
Không sao chứ Ganyu? Sao vừa tới là đã thấy cô ngủ gà ngủ gật rồi. Tối qua không ngủ à?
Ganyu:
À, tôi không sao. Chuyện này không quan trọng, chúng ta nói chuyện chính trước đi.
Ganyu:
Sau khi trở về, tôi đã phân tích kỹ tình hình mà Paimon nói rồi.
Ganyu:
Chỉ nói đến hai chuyện cứu người đuối nước và chơi nhạc, thì dù là người hay tiên đều có không ít cá nhân có thể làm được.
Ganyu:
Nhưng nói đến khúc nhạc có thể khiến người ta quên mất mình đang ở trong tình thế sinh tử, khi tỉnh lại thì đã dạt vào bờ...
Ganyu:
Có lẽ là bởi vì người bình thường không cảm nhận được tiên lực trong âm nhạc, cũng không hiểu được nguồn sức mạnh xung quanh mình, nên mới miêu tả mơ hồ như vậy.
Ganyu:
Nếu lời kể không sai thì chắc chắn là có tiên nhân giúp đỡ.
Paimon:
Hả? Câu chuyện lưu truyền ở Fontaine... chắc không phải thêu dệt mà thành đâu nhỉ?
Paimon:
Nhưng họ sẽ tưởng tượng ra các tiên nữ trông như thế nào? Tôi vẫn rất tò mò.
Paimon:
Giống tinh điệp sao? Nghe có vẻ rất tuyệt, gần giống với tiên nhân Liyue.
Paimon:
Kể ra thì tôi có hơi tò mò, nếu bây giờ Ganyu phải cứu người thì Ganyu sẽ làm thế nào?
Ganyu:
Hả? Hỏi tôi sao...
Ganyu:
Sau khi cứu người lên bờ, có thể tôi sẽ lén nấp sau một cái cây nào đó, quan sát tình hình của đối phương...
Ganyu:
Sau khi xác nhận mọi thứ an toàn thì tôi sẽ âm thầm rời đi...
Nhà Lữ Hành:
Âm thầm quá...
Paimon:
Tôi hiểu rồi, Ganyu là kiểu người làm việc tốt mà không mong được ghi nhớ.
Ganyu:
Không phải đâu... Là vì giải thích rất phức tạp, tôi cũng không giỏi trong việc nhận ý tốt của người khác...
Paimon:
Ồ, nói không chừng các tiên nhân khác cũng nghĩ vậy nhỉ? Nên mới rời đi mà không nói gì đó.
Paimon:
Để tôi nghĩ xem... E hèm! "Hừm, bổn tiên chỉ là tình cờ đi ngang qua, không đáng nhắc tới. Loài người nhỏ bé, suýt chút nữa là quấy rầy nhã hứng chơi đàn của bổn tiên rồi."
Ganyu:
Haha, Paimon làm khá giống Lưu Vân Chân Quân đó.
Ganyu:
Trong trí nhớ của tôi thì Lưu Vân Chân Quân không phải là người giỏi chơi nhạc cụ, nhưng không thể vì vậy mà loại trừ khả năng này được.
Ganyu:
Ừm... Vậy bây giờ chúng ta xuất phát đến Âu Tàng Sơn tìm Lưu Vân Chân Quân để hỏi thử đi.
Ganyu:
Một mặt là có thể xác nhận trực tiếp, mặt khác là...
Ganyu:
Tôi đã ở trong cảng Liyue quá lâu, ít tiếp xúc với tiên nhân. Muốn điều tra những chuyện này thì tiên nhân nắm rõ nhất chính là Lưu Vân Chân Quân rồi.
Paimon:
Được rồi, dù sao thì chúng ta cũng thân với Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, lần này chắc không cần phải mang theo đồ ăn nữa.
Ganyu:
Quà gặp mặt ngày lễ tôi đã chuẩn bị xong rồi. Có điều...
Nhà Lữ Hành:
Vẫn còn băn khoăn gì sao?
Ganyu:
Ừm... Thường ngày Lưu Vân Chân Quân đóng cửa nghiên cứu cơ quan thuật, ở một mình quen rồi. Nên một khi có cơ hội nói chuyện thì sẽ...
Ganyu:
...Bỏ đi, tôi đã đồng ý giúp anh Dvorak rồi, "khế ước" đã định, không nên suy nghĩ quá nhiều.
Ganyu:
Hai vị, chúng ta xuất phát đến động tiên của Lưu Vân Chân Quân thôi.
Paimon:
Ganyu có vẻ như rất quyết tâm.
Paimon:
Có thể hiểu được nỗi khổ của Ganyu. Thế này đi Nhà Lữ Hành, nếu hôm nay Lưu Vân Tá Phong Chân Quân lại muốn "kể chuyện" thì chúng ta sẽ mau chóng đánh lạc hướng...
Paimon:
Ơ, chạy mất dạng rồi? Này, Ganyu, chờ chúng tôi với...
Paimon:
Phù, phù... Đuổi theo mệt quá, hai người không cần dừng lại nghỉ ngơi sao?
Ganyu:
Lưu Vân Chân Quân... không có ở trong phủ.
Paimon:
Hả? Công cốc rồi sao?
Ganyu:
Chân Quân quen sống ở nơi hẻo lánh, lúc trước vào thời gian lễ tết thì các tiên nhân sẽ thường đến thăm...
Ganyu:
Ừm, bình tĩnh suy nghĩ lại thì đúng là Chân Quân có thể ứng phó được rất nhiều chuyện... Chúng ta không cần phải lo.
Ganyu:
Chuyến đi công cốc rồi thì bước tiếp theo... có lẽ chúng ta nên ghé thăm động tiên của các tiên nhân khác đi.
Paimon:
Ơ... Vẫn phải đi tiếp sao?
Paimon:
Hic... Ừm...
Paimon:
Có rồi! Tôi vừa nghĩ ra một ý hay!
Ganyu:
Nói đi Paimon.
Paimon:
Mục tiêu của chúng ta là tìm ra vị tiên nhân đó, đúng không.
Paimon:
Mặc dù bây giờ không nghe thấy tiếng nhạc, nhưng vị tiên nhân đó đã tốt bụng như vậy, bất kể lúc nào có người đuối nước thì cũng sẽ ra tay cứu giúp đúng không?
Ganyu:
Ừm, đúng vậy...
Paimon:
Vậy thì chỉ cần Nhà Lữ Hành giả bộ đuối nước là sẽ dụ được vị tiên nhân đó xuất hiện thôi!
Nhà Lữ Hành:
Sao Paimon không tự thử đi?
Paimon:
Nhà Lữ Hành cũng biết tôi không biết bơi mà! Tôi sẽ chìm xuống nước thật đó!
Nhà Lữ Hành:
Vẫn cảm thấy không ổn...
Paimon:
Hihi, cứ tin vào Paimon này! Nước hồ bên đó khá sâu. Mau, bơi ra giữa hồ đi!
Còn chưa nhìn rõ ai là đã bị ôm lên bờ...
Xiao:
Chuyện gì vậy?
Shenhe:
Cảm thấy thế nào rồi?
Nhà Lữ Hành:
...
Ganyu:
Ừm... Shenhe, Hàng Ma Đại Thánh...
Paimon:
Các, các bạn mau nói đi, không phải lại bắt tôi giải thích đó chứ...
Xiao:
...
Paimon:
Được rồi, tôi nói là được chứ gì.
Paimon:
Chúng tôi đang tìm một vị tiên nhân vừa biết chơi nhạc, vừa có thể cứu người đuối nước.
Paimon:
Nhưng các tiên nhân sẽ không ở yên trong động tiên, đến thăm sẽ chưa chắc tìm được câu trả lời...
Xiao:
Không phải tôi.
Paimon:
Hic... Tôi biết, tiên nhân đó khả năng cao là nữ...
Shenhe:
Tôi không phải tiên nhân, có lẽ Nhà Lữ Hành và Paimon cũng biết chuyện này.
Paimon:
Haiz... Tôi thừa nhận, đây là lỗi của tôi...
Paimon:
Sớm biết sẽ xảy ra cảnh tượng xấu hổ như vậy thì tôi đã không nghĩ ra ý tưởng đó rồi...
Xiao:
Không sao là được.
Nhà Lữ Hành:
Phải đi rồi sao?
Xiao:
Theo như tôi biết thì trong số các dạ xoa không có người mà các bạn tìm. Huống hồ...
Xiao:
...Cách làm này đúng là khiến người ta lo lắng, lần sau đừng thử nữa nhé.
Shenhe:
Hàng Ma Đại Thánh, vẫn đến và đi như một cơn gió.
Ganyu:
Đúng, đúng vậy... Tôi thậm chí còn không dám tự ý tiếp lời luôn.
Ganyu:
Shenhe tu luyện vẫn thuận lợi chứ? Tết Hải Đăng có dự định gì không, có muốn về Cảng Liyue cùng đón lễ tết không?
Shenhe:
Năm nay tôi vốn dĩ muốn ở cùng sư phụ, nhưng mà...
Ganyu:
À, nhắc đến Lưu Vân Chân Quân, lần cuối cùng cô gặp Chân Quân là khi nào?
Shenhe:
Hôm nay có gặp. Sư phụ ra khỏi phủ từ sáng sớm, đi về phía Hổ Lao Sơn.
Shenhe:
Tôi thấy sư phụ dùng phép thuật để mang theo một cơ quan hình dạng chiếc lò, có lẽ là đem đến cho Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân... Tôi không có hỏi nhiều.
Ganyu:
Thì ra chỉ là không đúng thời điểm...
Ganyu:
Các bạn nói chuyện trước nhé, tôi mang quà vào trong động tiên đã.
Shenhe:
Được, vậy phiền Ganyu rồi.
Paimon:
Trông có vẻ như Shenhe và Ganyu đã thân thiết hơn nhiều rồi nhỉ!
Shenhe:
Ừm, hai mùa đông hè tôi đều theo sư phụ đi tu luyện, thời gian còn lại đều ở Cảng Liyue để "thích nghi với cuộc sống nhân gian".
Shenhe:
Ganyu đã sắp xếp chỗ ở trong thành giúp tôi, lại còn giới thiệu cho tôi vài công việc tốt nữa...
Shenhe:
Nhưng khi tôi học theo những người bên cạnh, gọi cô ấy là "tiền bối Ganyu" hay "chị Ganyu" thì cô ấy lại không chịu.
Shenhe:
Có chuyện nên học có chuyện không nên học, hơi khó nhớ.
Nhà Lữ Hành:
Ganyu chỉ là không muốn cô phải khách sáo thôi.
Shenhe:
Thì ra là vậy, tôi đã ghi nhớ rồi.
Shenhe:
Kể ra thì hai bạn muốn gặp sư phụ là vì có liên quan đến vị tiên nhân mà các bạn đang tìm sao?
Paimon:
Đúng vậy.
Paimon:
Đúng rồi, khi Shenhe tu luyện trong núi, có nghe thấy âm nhạc gì không?
Shenhe:
Âm nhạc... Đó là gì vậy?
Paimon:
Chính là loại âm thanh khiến Shenhe vui vẻ hay nhẹ nhõm hơn đó! Ừm... Âm thanh gây căng thẳng... hay sợ hãi chắc cũng được tính nhỉ...
Ganyu:
Tôi đã xử lý xong rồi. Sau khi Chân Quân nhìn thấy lời nhắn thì sẽ tìm được chúng ta thôi.
Paimon:
Ừm! Thật tiện lợi!
Shenhe:
Chúng tôi đang nói đến "âm nhạc". Nếu nói về cái này thì... mỗi ngày tôi đều nghe thấy, mời theo tôi.
Paimon:
Ơ, có thật sao? Vậy thì mau đi thôi!
Shenhe:
Chúng ta tới rồi. Thường ngày tôi thích ở đây luyện công với âm nhạc đệm theo.
Paimon:
Ừm...
Paimon:
Ừm...!
Paimon:
Ừm...!!
Paimon:
Tiêu rồi, tai của tôi có phải đã điếc rồi không, sao tôi chẳng nghe thấy gì hết cả vậy!
Shenhe:
Chim hót ríu rít, tiếng nước róc rách, âm thanh khiến tôi nhẹ nhõm. Đây không phải là thứ các bạn cần tìm sao?
Paimon:
À... ừm... Do lúc đó tôi chưa nói hết...
Paimon:
Được rồi, lỗi tôi! Shenhe, thứ chúng tôi cần tìm không phải là âm thanh tự nhiên, mà là giai điệu được diễn tấu bằng nhạc cụ.
Shenhe:
Giai điệu nghĩa là gì...?
Nhà Lữ Hành:
Paimon, hát một bài thiếu nhi nào!
Paimon:
Đừng có xem tôi là con nít chứ! Hừ, nhạc thiếu nhi thì tôi biết hát, nhưng không phải bạn bảo gì thì tôi sẽ làm đó đâu nha!
Paimon:
Tôi nói này, sao Nhà Lữ Hành không tự hát đi chứ, cái bài mà Shenhe từng nghe ấy! Chắc sẽ giúp cô ấy dễ hình dung hơn...
Nhà Lữ Hành:
Cũng được.
Nhà Lữ Hành:
♪♪♪♪♪♪♪... ♪♪♪♪♪♪♪...
Shenhe:
Đây là... hí kịch mà Yun Jin đã từng hát trước đây sao?
Paimon:
Ừm, "giai điệu" như vậy sẽ được gọi là "âm nhạc" đó.
Shenhe:
...Nó dường như khiến tôi quay về quá khứ. Nhắm mắt lại, hình ảnh Đèn Tiêu đầy trời như thể lại hiện ra trước mắt.
Shenhe:
Dường như lại được cùng mọi người nâng ly hân hoan ở trên Quần Ngọc Các.
Shenhe:
Lúc xem Yun Jin biểu diễn, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, rượu rót vào bụng cũng trở nên nóng ấm...
Shenhe:
Hôm nay nghe bạn hát lại, cảm xúc này vẫn không vơi đi chút nào.
Shenhe:
...Thì ra âm nhạc có sức mạnh như vậy.
Paimon:
Trải nghiệm của Shenhe còn nhiều hơn tôi tưởng!
Paimon:
Âm nhạc quả thật có thể khiến ta nhớ lại nhiều thứ, giống như những khoảnh khắc đặc biệt mà chúng ta từng trải qua đã được cô đọng lại trong đó vậy!
Paimon:
Còn Ganyu thì sao? Ganyu có nhớ giai điệu gây ấn tượng sâu sắc nào không?
Ganyu:
Ừm... Tôi đã không còn nhớ là cha mẹ có từng hát ru cho tôi nghe không nữa.
Ganyu:
Ngoại trừ dân ca của Liyue thì giai điệu mà tôi còn nhớ chính là...
Ganyu:
Tiếng hát của thủy thủ nơi bến cảng, tiếng rao hàng của tiểu thương ở cửa sạp hàng lâu năm, tiếng đàn hát của nghệ nhân dân gian trên đường phố...
Nhà Lữ Hành:
Đều có liên quan đến Cảng Liyue...
Ganyu:
Ừm, đúng vậy.
Ganyu:
Lúc trước mỗi khi nghe thấy những giai điệu này, tôi luôn cảm thấy chúng cách tôi rất xa.
Ganyu:
Đối với đông đảo người dân thì tôi có lẽ được xem là "không phải nhân loại". Vậy nên... tôi không thể hiểu tường tận tình cảm và nghệ thuật của loài người, cũng không thể hòa nhập vào cuộc sống của họ được.
Ganyu:
Chí ít thì trước đây tôi luôn cảm thấy như vậy. Sau này nghĩ lại mới thoáng cảm thấy, đó đều là những "xiềng xích" mà tôi tự áp đặt cho mình.
Ganyu:
Cảm giác mà những giai điệu đó mang đến cho tôi cũng không quá khác biệt so với những người khác. Mặt trời mọc rồi lặn, cơm áo gạo tiền, ấm lạnh nhân gian...
Ganyu:
Dù chúng tôi xuất thân khác nhau, dù mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình... nhưng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những thứ nghe và thấy được trong thành...
Ganyu:
Thật ra, cũng đều như nhau cả mà thôi.
Paimon:
Đúng vậy, Ganyu nên sớm vượt qua được! Để tôi tính giúp Ganyu nhé... Ừm, không tính cấp trên, chỉ tính Keqing và Shenhe, họ không phải đều là bạn của Ganyu sao?
Shenhe:
Đúng vậy.
Shenhe:
Về vai vế thì nên xưng hô là sư tỷ sư muội. Nhưng tôi đã hiểu ý nghĩa của bạn bè rồi. Chúng ta giống như những người bạn hơn.
Ganyu:
...Cám ơn mọi người.
Shenhe:
Đợi khi xuân sang hoa nở, Ganyu hãy gọi thêm Keqing cùng đến nhà tôi làm khách nhé.
Shenhe:
Tôi có trồng nhiều loại hoa khác nhau, chắc chắn sẽ có loại mà cô thích.
Ganyu:
Vậy... Vậy thì thật ngại quá.
Shenhe:
Bạn bè với nhau cả, không cần phải khách sáo.
Shenhe:
Cách gây trồng tôi đều làm theo Ganyu chỉ dạy đó. Được cô kiểm nghiệm thì lần sau tôi sẽ còn trồng tốt hơn nữa.
Shenhe:
Tôi sẽ để lại một phần để ngắm, còn lại có thể ăn hết.
Ganyu:
Vậy thì cám ơn trước nhé. À, cái này có phải nên nói là "cung kính không bằng tuân mệnh" không nhỉ?
Shenhe:
...Vậy sao? Tôi cũng không chắc nữa.
Paimon:
Hầy! Đừng câu nệ chuyện này nữa! Rõ ràng là cuộc hẹn của những cô gái, vậy mà lại hẹn nhau ra để ăn hoa... Đúng không hổ danh là đồ đệ do Tiên Cò dẫn dắt nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Keqing thì chắc không ăn đâu!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hừ! Kẻ nào to gan, không gọi tiên danh của bổn tiên mà lại gọi là Tiên Cò hả?
Shenhe:
Sư phụ.
Ganyu:
Chân Quân đến rồi.
Paimon:
Xuất hiện rồi! Chính là đây, Tiên Cò to bự từ trên trời đáp xuống này!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Thậm chí còn dám nói "đây" thay vì "vị này" à! Hừ, mới một thời gian không gặp mà ngươi đã mạnh miệng rồi đấy. Bổn tiên chẳng buồn nói tới ngươi nữa.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lời nhắn của Ganyu bổn tiên đã nhận được. Người mà các ngươi muốn tìm, ta cũng đã rõ.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Sao nào? Có muốn đi theo ta không?
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì làm phiền Lưu Vân Tá Phong Chân Quân rồi.
Shenhe:
Hôm nay còn phải tu luyện, nên không thể đi cùng sư phụ và các vị nữa.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Được, chút nữa có thể về phủ đợi ta. Hiếm khi tới dịp lễ, ngươi có thể ăn thoải mái.
Nhà Lữ Hành:
Tết Hải Đăng vui vẻ.
Ganyu:
Nếu muốn thả Đèn Tiêu thì cứ đến chỗ tôi tự nhiên nhé.
Shenhe:
Cám ơn, Tết Hải Đăng vui vẻ.
Shenhe:
♪♪♪♪♪♪♪... ♪♪♪♪♪♪♪...
Paimon:
Quy Li Nguyên?
Paimon:
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sao lại dẫn chúng tôi đến đây vậy?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ganyu thì đã biết về cái tên "Guizhong" này, nhưng các ngươi đã từng nghe qua chưa?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Guizhong là Ma Thần Bụi "Haagentus". Cô ấy hoạt bát, mê phát minh và rất thích náo nhiệt.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Rất lâu về trước, nơi này là khu chợ phồn hoa. Lúc đó Guizhong thường mời bạn bè đến nhà làm khách, chiêu đãi mọi người cùng hội họp bên chiếc bàn đá to nhất kia.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Minh Hải Thê Hà luôn là người đầu tiên đem bảo vật mà mình tìm được đặt lên bàn. Hừm, nhắc đến tên đó thì... tính cách cũng ôn hòa, nhưng khi nói đến thứ mình thích thì lại hay khoe khoang.
Paimon:
Tôi có ấn tượng! Thì ra là vị Minh Hải Thê Hà Chân Quân đó...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hắn ta vừa là bạn cũ vừa là đối thủ cũ của bọn ta. Nhắc đến hắn ta thì lại nhớ đến nhiều hồi ức....
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hắn ta vừa lấy bảo vật ra, mọi người liền háo hức, tranh nhau bình phẩm một phen. Ta và Guizhong đương nhiên cũng không chịu thua, cũng tự lấy tác phẩm cơ quan thuật mà mình đắc ý nhất ra.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tiên nhân mà, đều có bản lĩnh riêng, khó tránh cao ngạo. Nên ta và Minh Hải Thê Hà thường tranh nhau không ngừng.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bảo bối của hắn ta cũng đâu phải tự làm, chẳng qua chỉ giỏi tìm bảo vật thôi. Đâu giống như ta, toàn tự tay làm!
Ganyu:
Chân Quân, sao lại bắt đầu muốn hơn thua rồi...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...Khụ, lạc đề rồi. Mỗi lần tới những lúc như vậy thì Guizhong sẽ bắt đầu ngồi thưởng thức bầu không khí xung quanh, thỉnh thoảng cãi chung với chúng tôi, còn lại đa phần đều rủ mọi người nói chuyện linh tinh.
Paimon:
Chuyện linh tinh như thế nào vậy?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Chuyện gì cũng có cả. Lúc thì "ai da hai người đừng cãi nhau nữa, đều không bằng tôi cả", có lúc thì "đợi hai người họ cãi xong thì chúng ta xuống núi ăn thịt nướng đi"...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Cô ấy luôn muốn mọi người vui vẻ, nhưng cũng có chút bản lĩnh, nói năng linh tinh thế nào cũng không khiến ta chán ghét.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...Hơn nữa, cô ấy chưa từng gọi ta là "Tiên Cò" hay "người phụ nữ đó".
Paimon:
Xin đừng có đá xéo tôi mà!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ha. Dù gì thì trong lúc bọn ta còn đang tranh luận nhiệt liệt, Thần Bếp Marchosius đã bưng thức ăn ngon miệng đến.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ai mà không nể mặt Thần Bếp chứ? Thế là đều ngừng tranh luận, nhanh chóng dọn bàn, vui vẻ nâng ly...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ha, kể ra thì lúc đó ta còn hay chê ly của Đế Quân mang đến quá vuông vức, không hợp với thói quen của ta. Haiz, ta hỏi nhé, các ngươi có quen dùng ly vuông không?
Nhà Lữ Hành:
Quả thực hơi khó dùng.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Thì đấy! Nên mới nói Đế Quân nhiều lúc cũng có thiếu sót mà.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tay nghề của Thần Bếp, ngay cả ta cũng không chê bai được. Trong bữa ăn, Guizhong luôn tìm chủ đề để trò chuyện với nhau, tiếng cười nói rôm rả không ngừng.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Những tên già cỗi này, ai cũng có tật xấu riêng, nhưng khi dùng bữa với họ sao luôn khiến ta vui vậy chứ?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bọn ta ở nơi cao uống rượu ngon ngắm trăng mọc rồi lặn, sau đó cũng tới lúc tiệc tàn.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ca Trần Lãng Thị Chân Quân thường ở lại cùng Guizhong thưởng hoa một lúc rồi mới rời đi. Lúc đó Bách Hợp Lưu Ly nở trải dài thành một biển hoa từ đây đến phía kia...
Paimon:
Ca Trần Lãng Thị Chân Quân...
Ganyu:
Chính là bà Bình đấy, mọi người hay quen gọi là "Bình Lão Lão".
Paimon:
À, ra là bà ấy... Mà khoan đã, câu chuyện nghe kể cũng náo nhiệt đấy, nhưng chúng ta đến đây không phải để tìm tiên nữ sao?
Paimon:
Hay ý của Chân Quân nói tiên nữ chính là Guizhong? Và cô ấy đã... đã...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Haiz, bổn tiên đã lâu không đến đây, cũng là vì sợ bị tàn tích đổ nát này làm cho tức cảnh sinh tình...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ngươi thì hay rồi, cứ gấp gáp hỏi này hỏi kia, làm hỏng hết cảm xúc của bổn tiên!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bỏ đi vậy, bổn tiên sẽ kể cho các ngươi biết chuyện xưa.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
(2D trích đoạn)
Lưu Vân: Ngày xưa, bổn tiên thường tranh cãi với Guizhong vì cơ quan học, bọn ta mỗi người một ý, không chịu nhường nhau.
Lưu Vân: Bổn tiên từng dùng lí do tụ hội, mời Nham Vương Đế Quân công bằng nhất để giúp phân cao thấp...
Lưu Vân: Nhưng Đế Quân lại nói rằng, "Cơ Quan Ế Hồ" của Guizhong có phần hơn ta, hừ...
Lưu Vân: Tuy khó mà thừa nhận, nhưng cơ quan học của Guizhong quả thực hơn ta một bậc...
Lưu Vân: Còn về chuyện của Guizhong với Ca Trần Lãng Thị Chân Quân, thì phải bắt đầu từ một chiếc chuông.
Lưu Vân: Guizhong cho rằng, cơ quan học tuy không thể hoàn toàn thay thế con người phổ nhạc, nhưng tác phẩm của nó có thể được xem là sáng tác đơn giản.
Lưu Vân: Còn Ca Trần Lãng Thị Chân Quân thì cho rằng âm nhạc có linh hồn, là vật có tình cảm, cơ quan tuyệt đối không thể tự tạo ra được.
Lưu Vân: Hai người tranh cãi không ngừng, ta chỉ có thể mời Đế Quân ra mặt, ngài ấy lấy chiếc chuông đi, dùng để tổ chức các loại điển lễ.
Lưu Vân: Từ đó về sau ta thấy họ hay tụ hội trong núi, thảo luận âm nhạc tao nhã, cơ quan học và những chuyện nhân gian.
Lưu Vân: Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài. Sau đó Ma Thần giao chiến, Quy Li Nguyên bị chiến tranh bao trùm.
Lưu Vân: Guizhong không địch lại được những kẻ đánh đến, mất trong trận chiến. Đợi bổn tiên và Ca Trần đuổi đến, giữa đống đổ nát chỉ còn lại hài cốt thiêng liêng của cố hữu.
Lưu Vân: Từ đó trở đi, Ca Trần Lãng Thị yêu cầu Nham Vương Đế Quân giao chiếc chuông cho cô ấy bảo quản.
Lưu Vân: Bổn tiên cũng theo ý nguyện của người bạn quá cố, nâng cấp lại "Máy GuiZhong" của cô ấy, để tưởng nhớ...
Lưu Vân: Qua bao mùa Đèn Tiêu, người hợp rồi lại tan.
Lưu Vân: Đang nhìn gì đấy? Quy Li Nguyên sao?
Ca Trần: Đang ngắm nhìn cảnh nước non này. Người mất đi, ngọn đèn vụt tắt, tiên nhân rồi cũng sẽ có một ngày như vậy, chúng ta đều sẽ ngã xuống, trở về với cát bụi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bổn tiên trời sinh lãnh đạm, tính cách hướng nội, không thích giao tiếp. Mối giao hữu với Guizhong cũng bắt đầu từ việc thảo luận nghiên cứu cơ quan thuật.
Paimon:
Nhưng tôi thấy Chân Quân có nhiều bạn bè mà, lại còn hay trò chuyện nữa...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Như vậy không có nghĩa là bổn tiên thích kết giao bạn bè! Đây gọi là người hướng nội cởi mở.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Suy cho cùng thì bổn tiên không giống Ca Trần Lãng Thị. Tính của cô ấy mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế, lại giỏi ăn nói, tình bạn của cô ấy với Guizhong chỉ có hơn chứ không hề kém ta.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hai người họ từng là đối thủ, nhiều lần so tài sáng tác.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Chiếc "Chuông Tẩy Trần" đó, chính là tác phẩm tâm đắc của Guizhong. Vừa soạn nhạc được vừa diễn tấu được...
Paimon:
Kỳ lạ, tôi còn nhớ "Chuông Tẩy Trần" là do Bình Lão Lão mượn từ "người bạn cũ" mà!
Paimon:
Bà ấy còn từng nói bà ấy thời trẻ thích cái đẹp lắm... gì gì đấy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ca Trần Lãng Thị, thích cái đẹp? Ha... Được rồi đó.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Chiếc chuông này có chuyện cũ đau lòng. Hơn nữa chắc là thời cơ chưa đúng nên cô ấy mới cố ý nói với các ngươi như vậy thôi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Còn về "bạn cũ" thì còn ai vào đây nữa chứ?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lúc đó Ca Trần Lãng Thị nghe nói có người tên "Zhongli" mượn dùng chuông, liền đoán được người đó là Đế Quân, vì vậy nên đã đưa ra một quyết định trọng đại.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nhiều năm như vậy, những chuyện xưa cũ ấy, bọn ta trong lòng đều hiểu cả mà.
Paimon:
Vậy ra là "ám hiệu" sao? Thật, thật cao siêu...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hừ, lại bị ngươi cắt ngang... ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, nhớ ra rồi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
"Chuông Tẩy Trần" hoạt động bởi cơ quan thuật, rất thích hợp để đệm nhạc, trong nghi thức tiễn tiên sau này đã nhiều lần được dùng đến.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ca Trần Lãng Thị sau đó cố tình lấy đi, không phải để sáng tác nhạc buồn. Mỗi lần cô ấy lắc chuông thì giai điệu vang lên luôn là ca khúc do Guizhong sáng tác.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hai người họ từng đối lập quan điểm trong âm nhạc. Ai ngờ đâu, khi Guizhong ra đi, Ca Trần Lãng Thị đánh đàn tưởng nhớ, giai điệu ngày trước hai người viết dần kết hợp làm một...
Ganyu:
...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ca Trần Lãng Thị trước đây cũng thích náo nhiệt, uống rượu ca hát... Sau khi Guizhong ra đi, cô ấy không còn thích tụ tập nữa, mà thường một mình ngồi trên đỉnh núi, ôm đàn thương nhớ.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lúc thì đau buồn, lúc thì êm dịu, lúc lại cuồng nhiệt...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nhưng không biết qua bao nhiêu năm, cô ấy dường như đã sáng tác ra một khúc ca vừa ý, và diễn tấu trong làn mây trắng để ăn mừng. Tiếc rằng ta chỉ nghe cô ấy đàn qua mỗi một lần đó thôi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nói đến chuyện mà các ngươi đang điều tra... Có lẽ tổ tiên của người Fontaine đó đã không may rơi xuống nước và được Ca Trần Lãng Thị cứu.
Paimon:
Nhưng mà... tại sao khúc nhạc vừa ý lại chỉ đàn một lần chứ?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Đúng thế, ta cũng rất tò mò. Quả thật không nhịn được nên đã hỏi cô ấy, nếu đã bỏ nhiều công sức để cải biên như vậy, tại sao lại không đàn nữa.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lúc đó cô ấy nói...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
"Dây đàn chưa đứt nhưng tri kỷ đã xa, Lưu Vân, thử nói xem, khúc đàn này nên để ai nghe đây?"
Paimon:
Hic... Bình Lão Lão...
Ganyu:
Nhớ là lúc còn nhỏ được Chân Quân chăm sóc. Sau khi chiến tranh Ma Thần kết thúc liền ở lại Cảng Liyue để thực hiện "khế ước".
Ganyu:
Tuy từng được gặp Guizhong vài lần, nhưng lại không biết trong đó còn có quá khứ như vậy...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Guizhong có tầm nhìn xa rộng, nhưng lại ra đi quá sớm. Bản nháp trong Vân Hải Động Tiên vẫn còn chưa hoàn thành. Phần để trống... chỉ còn lại nỗi nhớ mong.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nếu không phải các ngươi muốn đến tìm tiên nhân đó, thì những chuyện xa xưa này chỉ e là cũng sẽ bị lấp dưới lớp cát bụi.
Nhà Lữ Hành:
...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nhà Lữ Hành, bây giờ ngươi đã biết tiên nữ ra tay cứu giúp kia chính là Ca Trần Lãng Thị Chân Quân rồi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ngươi định nhắc lại những chuyện này với cô ấy sao?
Ganyu:
Chân Quân là lo... Bà Bình cũng sẽ đau lòng vì chuyện này sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Đúng vậy. Dù là với bổn tiên hay với Ca Trần Lãng Thị mà nói... sự ra đi của cố hữu, đều là một chuyện đau lòng không muốn nhắc lại.
Ganyu:
Nhưng biết đâu... đây cũng chỉ là dự đoán của Chân Quân thì sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hử? Sao lại nói vậy?
Ganyu:
Chân Quân nghĩ xem, đệ tử đã bảo vệ Cảng Liyue rất lâu, đã từng chứng kiến nhiều cảnh ly biệt. Sự đau khổ khi bạn bè ra đi thì đệ tử cũng hiểu mà.
Ganyu:
Nhưng dù là thành thị hay con người đi nữa thì mọi thứ đều đang đi về phía trước.
Ganyu:
Bà Bình là một người thông suốt, chắc chắn đã sớm hiểu rõ đạo lý này.
Ganyu:
Trong núi rừng thiếu mất một tiên nữ, nhưng đồng thời, trần gian lại có thêm một tiền bối.
Ganyu:
Chúng ta tuy đang mất đi, nhưng đồng thời cũng không ngừng nhận lại.
Ganyu:
Bà ấy đã giúp đỡ nhiều người và cũng sẽ chỉ đường cho nhiều người hơn. Còn họ... đều sẽ là bạn của bà ấy, cùng bà ấy thưởng hoa, cùng bà ấy thảo luận âm nhạc.
Ganyu:
Việc tri kỷ ra đi quả thật khiến ta đau khổ, nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Ở nơi xa... chắc chắn sẽ có những người bạn mới đang chờ đợi.
Nhà Lữ Hành:
Ganyu nói đúng lắm.
Paimon:
Về việc Tết Hải Đăng có nên thêm lễ hội âm nhạc hay không thì chúng tôi cũng đã hỏi qua ý kiến của Bình Lão Lão rồi đấy!
Paimon:
Cứ quay về mời Bình Lão Lão cùng tham gia, nói không chừng còn có thể mời bà ấy lên sân khấu biểu diễn nữa cơ!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...Ha, đúng là mấy tiểu bối như các ngươi đầu óc lanh lẹ.
Ganyu:
Vậy Chân Quân muốn cùng đi một chuyến chứ?
Ganyu:
Hai người đã lâu ngày không gặp rồi. Trong thời gian Tết Hải Đăng này, Cảng Liyue cũng sẽ có những bày trí mới cho dịp lễ...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tết Hải Đăng thì có gì mới mẻ chứ? Còn bổn tiên và cô ấy nữa, muốn gặp thì lúc nào gặp chẳng được.
Ganyu:
Chân Quân nói vậy là không đúng rồi. Mỗi năm mỗi tháng, từng ngày từng giờ đều sẽ khác nhau. Có nhiều chuyện không nên chờ đợi.
Nhà Lữ Hành:
Hay là xem như nể mặt Ganyu đi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...Hừm, điểm tâm ngươi đem đến lần này cũng được đấy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...Được rồi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Vậy bổn tiên đi trước đây. Hừm, để đi xem thử xem có người bạn già nào khác lén vào thành chơi không...
Ganyu:
Ừm, vậy chúng ta cũng mau quay về Cảng Liyue thôi, đừng để Chân Quân đợi lâu.
Ganyu:
Quy Li Nguyên... Quy Li Tập...
Ganyu:
Bạn nói xem, nếu trồng và chăm sóc cẩn thận, liệu có một ngày nào đó hoa Bách Hợp Lưu Ly sẽ lại nở đầy Quy Li Nguyên không?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bổn tiên thu lại lời khen lúc nãy nhé. Đứa trẻ này đúng là vẫn còn rất hồn nhiên.
Ganyu:
Ối! Chân Quân... vẫn đang nghe lén sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Chỉ là thấy các ngươi cứ đứng yên tại chỗ thôi! Lần này thì ta đi thật đây.
Paimon:
Ấy! Bình Lão Lão, Lưu Vân Tá Phong Chân Quân...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Các ngươi cũng nhanh chân đấy, bổn tiên vừa mới tới không bao lâu thôi.
Bình Lão Lão:
Đây là ngày lành nào mà mọi người đều đến thăm bà lão này thế...
Paimon:
Chị Tiên Cò... vẫn chưa nói sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nói gì chứ, sao lại là bổn tiên nói?
Paimon:
Thì Chân Quân là người quen biết Bình Lão Lão lâu nhất mà!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ca Trần... Hừm, không đúng... nên gọi là "Bình" thì mới đúng ý cô.
Bình Lão Lão:
Haha... Lưu Vân hôm nay ngay cả cách nói chuyện cũng khách sáo hơn hẳn.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Chuyện này... À... Ừm...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Vừa đúng dịp Tết Hải Đăng, thời tiết trong thành cũng tốt, hương hoa thoang thoảng trong làn gió...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Khụ khụ, Ganyu... ngươi nói đi!
Ganyu:
Hả?!
Ganyu:
Được, được rồi...
Ganyu:
Nguyên nhân là do chúng tôi đang giúp anh Dvorak tìm kiếm tiên nhân đã từng cứu tổ tiên của anh ấy...
Ganyu kể lại cho Bình Lão Lão câu chuyện đã được nghe...
Ganyu:
Lưu Vân Chân Quân nói bà chính là người đã đàn tấu khúc nhạc đó để cứu người đuối nước.
Bình Lão Lão:
À... Để ta nhớ lại đã... Ừm, quả đúng là có chuyện như vậy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...
Bình Lão Lão:
Thời gian qua lâu rồi, cũng may là Lưu Vân còn nhớ.
Bình Lão Lão:
Đây cũng là chuyện hiếm có, tuổi thọ của người phàm tuy ngắn ngủi, nhưng chuyện cũ lại có thể lưu truyền đến ngày nay bằng cách này...
Bình Lão Lão:
Haha... Lại bị cái cô đó đoán đúng rồi.
Paimon:
Cái cô đó...?
Bình Lão Lão:
Ta thích gọi cô ấy là "Guizhong". Nhìn ánh mắt của Lưu Vân, chắc đã kể mọi người nghe rồi nhỉ.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ơ, chuyện này không phải là bổn tiên muốn kể đâu nhé.
Bình Lão Lão:
Haha, không sao.
Bình Lão Lão:
Tết Hải Đăng là để tưởng nhớ những vị anh hùng đã bảo vệ Liyue.
Bình Lão Lão:
Guizhong tuy không có duyên thấy được cảnh tượng tráng lệ ngày nay, nhưng lại xứng đáng với hai chữ anh hùng.
Paimon:
Vậy... Guizhong rốt cuộc đã nói gì thế.
Bình Lão Lão:
Lúc ban đầu, cô ấy nói với ta, loài người là một sinh linh nhỏ bé yếu ớt, còn cô ấy có trí tuệ, cô ấy muốn bảo vệ họ.
Bình Lão Lão:
Sau khi tiếp xúc nhiều với con người, suy nghĩ của cô ấy đã thay đổi.
Bình Lão Lão:
Cô ấy thường cảm thán, nội tâm của loài người, tỉ mỉ, tinh tế biết bao, tài trí và sự cố gắng của họ tỏa sáng biết bao.
Bình Lão Lão:
Hơn nữa, đừng xem nhẹ tiềm năng của con người.
Bình Lão Lão:
Chỉ cần một chút chỉ dẫn, là họ sẽ có thể bùng phát sức mạnh vô biên...
Bình Lão Lão:
Đến lúc đó thì cô ấy và họ chắc sẽ không phân cao thấp, nên học hỏi lẫn nhau, noi gương nhau.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hứ, cô ta biết cách ăn nói phết.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Cơ quan thuật của cô ấy hơn ta, chẳng phải có một nửa công lao là do dẻo miệng sao.
Bình Lão Lão:
Nói đến chuyện này, Lưu Vân, cô còn nhớ cơ quan chậu cảnh đó không? Món quà mà hai người tặng cho ta đấy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nhớ chứ, lúc đó bổn tiên và Guizhong đã tốn nhiều tâm huyết lắm, nói đó là kết tinh kỹ thuật của bọn ta cũng không quá...
Bình Lão Lão:
Guizhong từng nói với ta, nơi tất cả hoa cỏ tụ lại với nhau, mới là gia viên của chúng ta.
Bình Lão Lão:
...Cũng giống như Liyue trước mặt chúng ta vậy.
Paimon:
Bình Lão Lão nhìn như đang xúc động...
Nhà Lữ Hành:
Dù gì cũng đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mà...
Bình Lão Lão:
Haiz... Trong nhóm chúng ta, có cô ấy là thích những cảnh náo nhiệt lại hoành tráng như thế này nhất.
Bình Lão Lão:
Nếu cô ấy còn sống, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cơ hội để mang tác phẩm mới ra đọ sức với Lưu Vân...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Cảng Liyue mỗi khi đến dịp lễ tết là lại ngập tràn tiếng nhạc và giai điệu... Guizhong chắc chắn sẽ tìm đến cô để cùng thưởng thức và bình phẩm vài câu.
Paimon:
Đúng nhỉ! Âm nhạc!
Paimon:
Giai điệu lúc đó Bình Lão Lão đàn rốt cuộc là như thế nào nhỉ?
Paimon:
Còn nữa! Bình Lão Lão nếu am hiểu âm nhạc như vậy, bà có muốn cùng tham gia diễn tấu trong lễ hội âm nhạc không...
Ganyu:
Tôi có thể sắp xếp ngay giúp bà...!
Bình Lão Lão:
Haha... Không phải bà lão ta muốn làm mọi người mất hứng.
Bình Lão Lão:
Chiếc đàn này, ta đã lâu rồi không đụng đến, không còn quen tay nữa...
Bình Lão Lão:
Mỗi lần đàn khúc ca này, luôn không khỏi nhớ đến cô ấy. Ta cũng không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào về giai điệu do ta cải biên nữa.
Bình Lão Lão:
Có lúc ta luôn cảm thấy, dây đàn vừa ngân, cô ấy sẽ lại quay về ngồi trò chuyện với ta trên ghế đá. Di Tiêu Đạo Thiên, Minh Hải Thê Hà... Tất cả mọi người vẫn như ngày xưa.
Bình Lão Lão:
Dù thời gian thoi đưa, nhưng chỉ cần được bao quanh bởi tiếng nhạc thì mọi thứ đều sẽ quay trở về như trong ký ức...
Ganyu:
Bà vẫn chưa buông bỏ được chuyện xưa sao?
Bình Lão Lão:
Nếu nói là buông bỏ hoàn toàn thì chỉ là tự lừa mình lừa người thôi.
Bình Lão Lão:
Nhưng nếu mà nói đau lòng đến mức nào thì...
Bình Lão Lão:
...Ngoài đau lòng ra thì ta còn biết được điều hay ho. Sống ở nơi phàm trần này, có muốn tiếp tục đau lòng mãi thì cũng là một việc khó.
Bình Lão Lão:
Nhìn những chậu hoa của ta đi, đẹp biết bao.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Thẳng thắn với cảm xúc trong lòng mới có thể đối diện với bi thương, cô quả thực đã có tiến bộ rồi.
Bình Lão Lão:
Haha...
Bình Lão Lão:
Tóm lại, sân khấu của người trẻ tuổi, ta không nhúng tay vào đâu.
Paimon:
Nếu Bình Lão Lão đã nói vậy thì...
Yanfei:
Bình Lão Lão!
Yanfei:
Ối, sao có nhiều người tụ tập ở đây thế, xảy ra chuyện gì rồi sao?
Bình Lão Lão:
Khiến Yanfei cháu phải lo rồi. Không sao, không sao, mọi người đến thăm ta đấy mà...
Yanfei:
Thì ra là chuyện vui, vậy thì được rồi.
Yanfei:
Vừa hay, chúc mọi người Tết Hải Đăng vui vẻ nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tết Hải Đăng vui vẻ.
Ganyu:
Tết Hải Đăng vui vẻ. A! Tôi... đột nhiên nhớ ra, tôi còn một ít... ừm... công việc của Nguyệt Hải Đình cần bàn với Yanfei, mãi vẫn chưa tìm được dịp.
Ganyu:
Nhà Lữ Hành, bên phía anh Dvorak thì nhờ bạn nhé. Chân Quân, bà Bình, Ganyu xin phép đi trước.
Yanfei:
Hả... Bây giờ sao? Là vụ án loại nào vậy? Tiền bối Ganyu...
Bình Lão Lão:
Cô bé Ganyu này, đúng là không biết nói dối.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bản lĩnh trò chuyện của ta Ganyu chẳng học được gì. Đáng tiếc, thật đáng tiếc.
Bình Lão Lão:
Đây cũng là cơ hội hiếm có, Lưu Vân, ngồi chơi một lúc rồi hẵng đi nhé. Để ta pha một ấm trà, chúng ta cùng trò chuyện một lúc.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Được, ta cũng có ý này.
Bình Lão Lão:
Nhờ các cháu gửi tâm ý của ta đến cái vị đến từ Fontaine mà lần trước các cháu gặp nhé, cứ nói là chúc lễ hội âm nhạc của cậu ấy thành công.
Paimon:
Bình Lão Lão cứ giao cho bọn cháu.
Bình Lão Lão:
Cám ơn các cháu vì đã nghe bà lão ta đây kể nhiều chuyện như vậy.
Bình Lão Lão:
Còn về đoạn giai điệu ấy, đợi khi ta chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ lại đàn cho mọi người nghe nhé.
Paimon:
Được ạ, bọn cháu rất mong chờ đó!
Bình Lão Lão:
Ha...
Bình Lão Lão:
Đợi khi tiếng đàn vang lên lần nữa, cô ấy không chừng đã như muôn vàn cát bụi của Cảng Liyue...từ khắp nơi trên trời dưới đất ngắm nhìn phồn hoa ngày nay, và cười thầm ở nơi nào đó.
Paimon:
Anh Dvorak!
Paimon:
A, Keqing cũng ở đây à... cực khổ cho cô chuẩn bị Tết Hải Đăng rồi.
Keqing:
Chào mọi người, mọi việc vẫn thuận lợi cả chứ?
Paimon:
Thuận lợi chứ, rất là thuận lợi luôn! Người mà anh muốn hỏi thăm, chúng tôi đã tìm được rồi.
Dvorak:
Thật, thật vậy sao?!
Kể lại đầu đuôi câu chuyện liên quan đến "Tiên Nữ" cho Keqing và Dvorak nghe...
Dvorak:
Thì ra giai điệu mà tổ tiên tôi nghe thấy, là do một vị tiên nhân đang nhớ về bạn cũ của mình sao...
Dvorak:
Không chừng cũng chính vì nguyên nhân này nên mới tuyệt vời, mới lay động như vậy...
Paimon:
Ừm! Phản ứng đầu tiên của anh thật đặc biệt, đúng là nhạc sĩ mới có lối tư duy như vậy nhỉ?
Dvorak:
Nhưng tôi vẫn khó mà tin được, tiên nữ ngày xưa, nay đã trở thành một bà lão rồi...
Paimon:
Hihi, này thì tôi giải đáp được nè, nghe nói nhiều tiên nhân của Liyue đều không già đi!
Paimon:
Ca Trần Lãng Thị Chân Quân, cũng chính là "Bình Lão Lão" mà chúng ta đã từng gặp, có lẽ chính bà ấy muốn già đi đấy.
Keqing:
Bình Lão Lão am hiểu kiến thức, đạo lý, ánh mắt tinh tường. Bất luận bà ấy chọn loại thân phận, ngoại hình nào thì nội tâm sáng suốt của bà ấy đều không thay đổi.
Paimon:
Vẫn là Keqing biết ăn nói! Tôi cũng có ý này đó.
Dvorak:
Tôi phải... ừm... phải gặp mặt để cảm ơn mới được.
Dvorak:
Đợi sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc đi. Tôi phải đem tâm trạng lúc này, cùng trạng thái tốt nhất của mình cống hiến cho lần biểu diễn này!
Paimon:
À đúng rồi, Bình Lão Lão còn chúc cho lễ hội âm nhạc của anh có thể thành công mỹ mãn nữa.
Paimon:
Bà ấy chắc vẫn sẽ ở chỗ cũ, quan sát buổi biểu diễn từ một nơi xa đấy!
Dvorak:
...Thật vậy sao?
Dvorak:
Hừm... Không ổn, tôi bắt đầu căng thẳng rồi.
Dvorak:
Được... được rồi...
Dvorak:
Không được! Tôi phải diễn tập thêm lần nữa. Các vị, tôi đi trước đây.
Paimon:
Anh à! ...Haiz, đi nhanh thật đấy, còn chưa nói xong mà.
Paimon:
Trước đó anh ấy còn hỏi chúng ta ý nghĩa của âm nhạc mang đến cho con người. Sau chuyến đi này, cũng xem như là có thu hoạch nhỉ?
Keqing:
Có phát hiện gì mới thì chia sẻ cho tôi nhé.
Paimon:
Ừm... Chúng tôi phát hiện ra rằng, âm nhạc sẽ có thể làm điều tốt và cũng có thể bị lợi dụng để làm điều xấu.
Paimon:
Âm nhạc khiến con người ta vui vẻ, cảm động, cũng có lúc đau buồn, hoài niệm...
Paimon:
Nó chính là ký ức trong thâm tâm mỗi người, có thể liên kết mọi tâm tư vượt thời gian và không gian... Đó là những gì chúng tôi phát hiện được.
Nhà Lữ Hành:
Là thế đó.
Keqing:
Xem ra đã có không ít chuyện xảy ra nhỉ... Không sao cả, tôi tin lát nữa Ganyu sẽ báo cáo với tôi thôi.
Paimon:
Keqing vẫn còn việc phải làm sao?
Keqing:
Ừm, vẫn còn vài việc phải giải quyết, nhưng không nhiều.
Keqing:
Chỉ cần mọi người yêu thích thì mọi sự cố gắng đều xứng đáng cả.
Nhà Lữ Hành:
Tết Hải Đăng vui vẻ.
Keqing:
Ừm, Tết Hải Đăng vui vẻ.
Paimon:
Phù, xem ra mọi việc đều giải quyết xong rồi nhỉ! Ấy, đợi chút...
Paimon:
Cứ có cảm giác quên mất điều gì đó... Là gì nhỉ... Để nhớ lại xem.
Paimon:
Nhớ ra rồi! Là măng non gì gì ấy nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Măng trúc ngon!
Paimon:
Zhongli nói không cần gấp, vậy bây giờ... chắc vẫn kịp nhỉ?
Paimon:
Không kịp cũng không phải lỗi của chúng ta! Ai bảo anh ta không tự đi hái chứ...
Paimon:
Thôi kệ vậy, chúng ta mau đến Vãng Sinh Đường đi.
Hu Tao:
Mm hmm! Da-da, da-da, da-da, da-da.
Hu Tao:
Dah-da-da-dah, dah-da-da-dah, oh!
Yun Jin:
Tốt! Chúng ta nghỉ ngơi lát nhé.
Hu Tao:
Woa, khách quý kìa! Đến chơi với đường chủ tôi sao?
Paimon:
Ban ngày ban mặt, sao mọi người lại hát rap... trước cửa Vãng Sinh Đường vậy...
Hu Tao:
Hihi, lâu rồi không gặp Paimon, sao giờ lại nhát gan thế.
Hu Tao:
Ở đây dựa núi nhìn sông, địa hình bằng phẳng, lại còn có khán giả tàng hình cổ vũ, quá trời là thích hợp để luyện tập mà.
Paimon:
Khán giả tàng hình...
Xinyan:
Mấy ngày nay, tôi cuối cùng cũng quen với cách nói chuyện của đường chủ Hu rồi.
Yun Jin:
Ban đầu không phải Xinyan cũng bị dọa cho sợ chết khiếp sao? Sợ giống như gặp phải ếch vậy.
Xinyan:
Nè, đừng có nói xấu tôi nha.
Hu Tao:
Sao vậy? Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của bạn kìa! Để đường chủ tận tình này giải thích cho nhé.
Hu Tao:
Nghe nói Sắc Màu Lưu Động đang chiêu mộ nghệ sĩ, thân là nghệ sĩ đường phố sao có thể không đi?
Hu Tao:
Đường chủ tôi viết lời, Xinyan biểu diễn, Yun Jin biên đạo...
Hu Tao:
Nổi lửa mở màn trên sân khấu thì có khó là chi!
Nhà Lữ Hành:
Ừm!
Paimon:
Gieo vần hay quá đi... Ế! Tôi cũng học theo rồi. Nhưng mà mọi người làm vậy có nguy hiểm tiềm tàng gì không?
Xinyan:
Mọi người yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm trong việc trình diễn. Lửa dùng trong biểu diễn đều đã trình báo trước cho "Ngọc Hành Tinh" rồi.
Paimon:
Xinyan đã nói vậy thì... chắc không sao nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Đường chủ có nhìn thấy Zhongli không?
Hu Tao:
Zhongli à, anh ấy mang theo hộp đồ ăn ngon lên núi rồi, nói là đi gặp người bạn cũ.
Yun Jin:
Zhongli không có mặt ở đây đúng là có chút đáng tiếc. Anh ấy vừa am hiểu, vừa biết thưởng thức âm nhạc của Xinyan...
Xinyan:
Đúng vậy, ban đầu là do anh ấy mời tôi đến đây biểu diễn đó!
Xinyan:
Cũng không ngờ sẽ có ngày được tập luyện ở đây!
Hu Tao:
Hì hì! Vậy mới nói Vãng Sinh Đường là nơi đất lành chim đậu mà. Mọi người phải thường xuyên đến đấy nhé, mỗi lần đều sẽ có cảm nhận khác nhau.
Yun Jin:
Đúng vậy. Hu Tao luôn đem niềm vui bất ngờ đến cho mọi người.
Xinyan:
Và cả kinh hãi nữa.
Yun Jin:
Đúng rồi Xinyan, về câu hát đó tôi có chút ý kiến nói cho bạn tham khảo!
Xinyan:
Được thôi, không có vấn đề gì.
Hu Tao:
Nhà Lữ Hành, Paimon. Zhongli đến Hổ Lao Sơn đó, mọi người đừng đi lạc nhé.
Hu Tao:
Khi gặp Zhongli nhớ nhắc anh ta là... Sẽ không có vấn đề gì nếu anh ta không đến cổ vũ buổi biểu diễn hôm nay, nhưng bữa tiệc sắp tới thì không được từ chối đâu đó.
Hu Tao:
Đến lúc đó, hai bạn cũng đến nhé! Bữa tiệc do đường chủ tôi tổ chức vô cùng tuyệt vời đó.
Paimon:
Thấy rồi! Tiên Lộc và Tiên Cò thứ hai kìa!
Nhà Lữ Hành:
Đã lâu không gặp hai vị Chân Quân.
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Ồ... Là người quen. Hai ngươi vừa mới từ cảng Liyue đến phải không? Tình hình trong thành dạo này thế nào rồi?
Paimon:
Vẫn ổn! Nếu hai vị quan tâm thì có thể đi xem thử.
Zhongli:
Tước Nguyệt dạo này luôn dạo quanh Thiên Hoành Sơn, cảnh tượng cảng Liyue chắc đã quá quen rồi.
Paimon:
Zhongli! Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, chúng tôi mang măng trúc đến nè.
Zhongli:
Đến đúng lúc lắm.
Zhongli đem măng trúc non đặt vào lò cơ quan bên cạnh...
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân và Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân sử dụng tiên thuật để khởi động nó...
Zhongli:
Măng Chua Tươi chính hiệu phải được hầm bằng lửa nhỏ. Sử dụng cơ quan của tiên gia đẩy nhanh quá trình cũng là một cách khéo léo.
Paimon:
Cơ quan đó lẽ nào là...
Zhongli:
Là Cơ Quan Nấu Nướng Thần Kỳ mượn ở chỗ Lưu Vân.
Paimon:
Gọi luôn là "Cái Nồi" cho nhanh...
Paimon:
Mà ngẫm lại trong cơ quan này chắc chứa đựng điều gì đó đặc biệt, không nên tùy tiện đổi tên vẫn tốt hơn.
Zhongli:
Chuyến đi vừa rồi, chắc Nhà Lữ Hành đã học hỏi được nhiều điều nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Zhongli:
Thế thì tốt.
Zhongli:
Hoài niệm nhưng đừng ảnh hưởng đến hiện tại, hành trình của mỗi người nên được đúc kết từ thế giới xung quanh.
Zhongli:
Đợi món Măng Chua Tươi nấu xong thì mọi người cùng thưởng thức nhé.
Nhà Lữ Hành:
Được thôi.
Paimon:
Zhongli, Hu Tao có lời muốn chuyển đến anh.
Paimon:
Đó là "sẽ không có vấn đề gì nếu không đến cổ vũ buổi biểu diễn hôm nay, nhưng bữa tiệc sắp tới thì không được từ chối đâu đó."
Paimon:
Cổ vũ... Là đang nói đến buổi biểu diễn âm nhạc Tết Hải Đăng phải không.
Paimon:
Bữa tiệc mà Hu Tao nhắc đến không rõ là gì, cô ấy tỏ ra rất bí hiểm.
Zhongli:
Ừm, tối nay tôi có hẹn với hai vị tiên nhân đây. Hai vị thay tôi chuyển lời chúc đến đường chủ Hu là được.
Zhongli:
Còn về bữa tiệc... Nếu đường chủ đã nói như vậy, một kẻ làm khách nhỏ bé như tôi đương nhiên sẽ không thể từ chối rồi.
Paimon:
Hihi, vậy thì đến khi đó gặp lại nhé!
Zhongli:
Nhất ngôn cửu đỉnh.
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
Đế Quân, Măng Chua Tươi đã nấu xong rồi.
Zhongli:
Được, ta đến ngay.
Zhongli:
Màu sắc đủ đầy, mùi hương thơm nồng... Cơ quan nấu nướng này cũng không tệ.
Zhongli:
Cũng không thể để hai vị phí công đến đây. Để tôi gói một ít cho hai vị. Nhớ ăn ngay cho nóng nhé.
Keqing:
(Quay trở lại sân khấu Cảng Liyue trong khoảng thời gian từ 18h-20h cùng ngày sẽ tự động kích hoạt CS)
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bình à, có phải sau này chúng ta cũng nên gặp nhau nhiều hơn không?
Bình Lão Lão:
Tất nhiên rồi. Nhưng mà ta ở cảng Liyue quen rồi, nếu có gặp... đành phải phiền Lưu Vân đến đây thôi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hai người giống hệt nhau. Con bé Shenhe cũng suốt ngày kể cho ta nghe chuyện trong thành, như thể ta cũng là người ở đó vậy.
Bình Lão Lão:
Lưu Vân, hay là cũng đến đây sống đi, ở đây có nhiều người để trò chuyện đó.
Bình Lão Lão:
Những mầm non có hứng thú với cơ quan thuật vẫn sẽ có thôi mà...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Haha, để xem.
Zhongli:
Tôi còn phải hàn huyên với những người bạn cũ, chắc là mọi người còn có việc phải làm, hãy quay về cảng Liyue sớm đi, đừng bỏ lỡ thời gian biểu diễn.
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
Sớm biết Lưu Vân có những thứ đồ tốt như vậy thì tôi đã hỏi cô ấy mượn một cái rồi...
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Hai chúng ta vốn dĩ không có hứng thú với cơ quan thuật và nấu nướng, mượn cũng chỉ để trang trí thôi.
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
Cũng không thể nói như vậy. Tôi là người biết nấu nướng, con bé Shenhe theo tôi tu luyện thì sao có thể chỉ ăn rau ăn cỏ được chứ... Khụ...
Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân:
Ừm... Vậy hay là, chúng ta mượn một "Cơ Quan Nấu Nướng Thần Kỳ" của Lưu Vân đi?
Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân:
Sao cũng được, sao cũng được...
Yun Jin:
Nghỉ ngơi cũng đủ rồi nhỉ, làm lại lần nữa nhé?
Hu Tao:
Yun tiên sinh thật nghiêm khắc, thời gian giải lao thậm chí còn không đủ để uống một ngụm trà nữa đó.
Yun Jin:
Hừm, là ai nhiệt tình muốn giúp? Đợi đường chủ uống trà xong thì trời cũng tối rồi đó.
Xinyan:
Hay là sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi mời mọi người ăn tối nhé! Hu Tao có muốn ăn gì không?
Hu Tao:
Ăn... Thịt Xào Ớt Tuyệt Vân với Đậu Hũ Gạch Cua!
Xinyan:
Ừm... Nửa đêm thì làm gì có Đậu Hũ Gạch Cua chứ...
Hu Tao:
Cùng lắm thì đi làm phiền đầu bếp Xiangling của chúng ta vậy!
Hu Tao:
Ôi, nói đến ăn là lại có tinh thần rồi, tranh thủ tập luyện thôi!