arrow_back Genshin Impact Quests
Âm Vang Dạ Tấu I

Âm Thanh Vạn Dặm Khó Tìm


Âm Thanh Vạn Dặm Khó Tìm
Trước ngày Tết Hải Đăng, bạn và Paimon quay về Liyue, định ở đây cùng tận hưởng một dịp lễ khó quên...
Paimon:
Theo tôi thì, chúng ta nên đi tìm Xiangling trước...
Paimon:
Ơ? Zhongli? Sao giờ này anh lại ở đây!
Zhongli:
Hửm? Câu này nên để tôi nói mới đúng chứ.
Zhongli:
Có thể gặp hai vị ở đây, chắc chắn là duyên phận rồi. Dạo này vẫn khỏe chứ?
Zhongli:
Thần thái của cậu điềm tĩnh hơn trước rồi. Không ngừng tìm kiếm và thu hoạch trong chuyến hành trình, quả là một chuyện hay.
Nhà Lữ Hành:
Cám ơn anh, Zhongli.
Zhongli:
Khách sáo rồi.
Paimon:
Kể ra thì, Zhongli đến đây uống trà nghe kể chuyện à?
Zhongli:
Tôi vốn định uống xong chén này rồi đi, nhưng mà...
Paimon:
Nhưng mà?
Zhongli:
Hiện đang vào đúng mùa, nên tôi vốn định rảo bước đến Khinh Sách Trang hái một ít măng trúc non. Cư dân ở đó từng tặng tôi một ít, mùi vị rất tuyệt.
Paimon:
Ơ? Măng trúc... "non" ư? Tại sao không dùng măng trúc thông thường vậy?
Paimon:
À ừm! Tôi hiểu rồi, Zhongli lại muốn cuộc sống tinh tế hơn chút đúng không?
Paimon:
Nếu là người cầu kỳ như Zhongli thì chắc chắn sẽ nói cái gì mà măng trúc "non" tươi mềm, mùi vị thơm nhẹ nhàng, măng trúc bình thường không thể sánh bằng được.
Zhongli:
Paimon thông minh lắm, rất hiểu tôi.
Zhongli:
Lễ tết đang đến gần, ngoại trừ măng trúc ra thì danh sách của đường chủ còn có không ít vật phẩm chưa chuẩn bị... không biết hai vị dạo này có bận gì khác không?
Paimon:
Ừm, dạo này chúng tôi định tranh thủ đi gặp bạn bè, nhưng chưa kịp quyết định xem đi gặp ai thì đã gặp phải anh đầu tiên rồi.
Zhongli:
Vậy hai vị có thể hình dung ra được hương vị tươi ngon của măng trúc non khi hầm canh không? Cho vào nồi một miếng thịt nạc cùng măng thơm giòn, hầm với lửa nhỏ nửa ngày...
Nhà Lữ Hành:
Tôi chưa thưởng thức qua...
Paimon:
Hừ! Anh, anh đang cố tình đúng không?! Anh cho rằng chúng tôi sẽ sập bẫy, sau đó sẽ đi hái măng trúc giúp anh chứ gì!
Zhongli:
Hửm? Chuyện măng trúc non tươi ngon thì vốn là sự thật mà.
Paimon:
Đáng ghét... Chúng ta đi một chuyến thôi! Zhongli nói làm tôi thèm quá!
Nhà Lữ Hành:
Được, xuất phát ngay thôi!
Paimon:
Hái chút măng trúc chắc không tốn bao nhiêu thời gian đâu, tôi nhất định phải uống được canh mới được!
Zhongli:
Chuyện tốt thế này đúng là xứng đáng để đi một chuyến. Cũng được, vậy làm phiền hai vị nhé. Nếu hái được măng trúc tốt thì hãy mang đến cho tôi một ít nhé.
Paimon:
Nhìn đi! Tôi biết ngay anh ấy sẽ như vậy mà!
Zhongli:
Nhưng mà, cũng không cần phải gấp gáp như vậy.
Zhongli:
Trong dịp Tết Hải Đăng, trên đường đông người qua lại, nhiều việc bận rộn. Nếu có chuyện khác muốn làm thì hãy cứ làm theo ý mình nhé.
Zhongli:
Món măng trúc trên bàn ăn, chẳng qua chỉ để thêm thắt hương vị, có thể cùng thưởng thức với bạn bè thì nó mới thêm phần ý nghĩa hơn.
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi.
Paimon:
Zhongli anh cứ đi dạo tiếp đi nhé, chúng tôi đi trước đây.
Zhongli:
Hai vị đi thong thả.
Một bóng hình nhỏ nhắn đã cứu người bị đuối nước lên bờ...
???:
...Mắt có nhìn thấy không ạ? Có bị sặc nước không ạ?
???:
Khụ...khụ khụ! Khụ khụ...
???:
Khụ... Tôi, tôi không sao rồi, cám ơn mọi người.
Paimon:
Sợ thật, anh không sao là được rồi. Người cứu anh là... ừm, bé gái này?
Yaoyao:
Xin chào mọi người. Em tên là Yaoyao. Yaoyao hữu lễ.
Paimon:
Ôi, quả là một cô bé lễ phép.
Paimon:
Chị là Paimon, còn đây là Traveler.
Nhà Lữ Hành:
Chào mọi người.
Dvorak:
Tôi tên là Dvorak, là nhạc sĩ đến từ Fontaine.
Dvorak:
Tôi đi từ Cổng Đá tới đây, vốn muốn đi đến Cảng Liyue, nhưng lại bị phong cảnh đẹp nơi đây hút hồn, nên bất giác đi sai đường...
Dvorak:
Lúc nãy lo ngắm nhìn thác nước nên đã bị hụt chân, nếu không phải được bé Yaoyao này giúp đỡ thì...
Yaoyao:
Không sao đâu, chú Dvorak.
Yaoyao:
Nước đọng lại từ chỗ thác nước sẽ khiến phiến đá trở nên trơn trượt, cho nên chú cần phải đi chậm lại.
Yaoyao:
Sau này nếu chú đến nơi xa lạ thì tránh vừa đi vừa suy nghĩ chuyện khác nhé.
Yaoyao:
Chỉ cần tập thói quen chú ý đường đi thì sẽ không gặp phải chuyện như vậy nữa.
Dvorak:
Được, được rồi, chú nhớ rồi...
Dvorak:
(Rột...)
Yaoyao:
A... Chú đói bụng à?
Dvorak:
À ừm, chú... không sao...
Yaoyao:
Chú không cần khách sáo đâu. Yaoyao là dân bản địa ở đây, nên phải có trách nhiệm chăm sóc khách đến từ nơi khác ạ.
Yaoyao:
Nếu chú cần đi đường tiếp thì việc bổ sung năng lượng kịp thời là việc rất quan trọng đó ạ.
Yaoyao:
Trong túi của Yaoyao có Bánh Hoa Sen, mọi người cùng ăn nhé. Anh chị cũng nếm thử nhé.
Paimon:
Ôi... Đứa bé này chu đáo quá! Ngay cả chị cũng có phần hả!
Yaoyao:
Hihi, đừng khách sáo ạ.
Mọi người vừa ngắm phong cảnh vừa thưởng thức Bánh Hoa Sen thơm ngon...
Paimon:
Ừm, vị ngon thật... muốn ăn thêm cái nữa quá...
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng Paimon là người ăn nhiều nhất mà...
Yaoyao:
Thèm ăn là chuyện tốt, điều đó cho thấy Paimon đang lớn, sớm biết vậy thì em đã làm nhiều thêm một chút rồi.
Paimon:
Nhìn xem, em ấy chiều tôi quá!
Yaoyao:
Món tráng miệng của Liyue có hợp với khẩu vị của chú Dvorak không? Có bị nhạt quá không ạ?
Dvorak:
Ngon lắm, rất hợp khẩu vị.
Dvorak:
Chú từng thử món Bánh Mặt Trăng của Mondstadt rồi, có nhân thịt. Bánh Hoa Sen này dùng công thức nhào bột khá giống với Bánh Mặt Trăng, mỗi loại đều có hương vị đặc trưng riêng.
Dvorak:
Còn hương vị quê nhà... Ừm, đã lâu rồi không được nếm qua.
Paimon:
Có vẻ như anh Dvorak cũng hay đi du ngoạn suốt nhỉ?
Dvorak:
Đúng vậy. Tôi là một trong những người tổ chức của lễ hội "Sắc Màu Lưu Động", nên thường hay đi khắp mọi nơi.
Paimon:
"Sắc Màu Lưu Động"?
Dvorak:
Ở Fontaine thì "Sắc Màu Lưu Động" được xem là một lễ hội âm nhạc siêu cấp. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển quy mô lớn để mỗi quốc gia đều có thể tổ chức lễ hội âm nhạc một lần.
Dvorak:
Đó là điều mà những người tổ chức chúng tôi cùng theo đuổi, chỉ là sau này...
Dvorak:
Haiz, chuyện kể ra cũng dài dòng, thôi không nói nữa, nói về chuyện của tôi nhé. Tôi đi khắp mọi nơi, ngoại trừ việc tuyên truyền âm nhạc ra thì còn có nguyện vọng riêng.
Paimon:
Đừng có úp mở nữa, mau kể cho chúng tôi nghe đi.
Dvorak:
Vậy thì bắt đầu từ câu chuyện lưu truyền của tổ tiên tôi nào... nhưng mà như vậy không chiếm dụng thời gian của mọi người đấy chứ?
Yaoyao:
Yaoyao thích nghe kể chuyện ạ!
Paimon:
Ừm, chúng tôi cũng muốn nghe đó.
Dvorak:
Được, vậy tôi bắt đầu đây.
Dvorak:
Đây là câu chuyện kể về tổ tiên tôi - một nhà lữ hành, trong một lần du ngoạn vì bất cẩn rơi xuống nước. Trong lúc tưởng chừng như sắp chết thì lại nghe thấy một khúc nhạc du dương...
Dvorak:
Nghe kể rằng đó là loại âm nhạc đẹp đẽ nhất, lay động nhất mà ông ấy từng được nghe.
Dvorak:
Dù đang trong lúc nguy kịch, nhưng khúc nhạc thần tiên đó đã thành công phân tán sự chú ý, khiến ông ấy dường như quên mất việc mình sắp chết đuối...
Dvorak:
Đợi đến khi ông ấy tỉnh táo lại, phát hiện bản thân không biết đã dạt vào bờ từ khi nào. Có một cô gái lạ mặt khí chất thoát tục đứng gần chỗ của ông ấy.
Dvorak:
Thấy tổ tiên của tôi không sao, người đó liền nhẹ nhàng rời đi trong im lặng.
Dvorak:
Tổ tiên của tôi muốn đuổi theo để cảm ơn, khoảng cách giữa hai người rõ ràng chỉ cách nhau mười mấy bước, nhưng dù đuổi theo thế nào đi nữa vẫn mãi cách mười mấy bước đó, không thể nào đuổi kịp được.
Dvorak:
Cuối cùng, tổ tiên của tôi chỉ có thể hướng về bóng lưng đó để hành lễ cảm ơn, sau đó chuyển hướng trở về quê nhà.
Dvorak:
Sau khi trở về, ông ấy đã học diễn tấu nhạc cụ, ngân nga thơ ca như một nhà thơ, đem chuyện này truyền khắp bốn phương.
Dvorak:
Về sau, câu chuyện này càng ngày càng được lan truyền và thêu dệt, khiến cho cô gái đó cũng dần được mọi người xem như tiên nữ.
Dvorak:
Câu chuyện đó trở thành một truyền thuyết khá nổi tiếng ở Fontaine, tên là "Tiên Nữ Ngoảnh Nhìn Mặt Hồ".
Dvorak:
Người ta thường nói nếu diễn tấu nhạc cụ bên dòng nước trong rừng, chỉ cần diễn tấu hay thì sẽ có một tiên nữ giấu mặt cùng hợp tấu...
Yaoyao:
Woa!
Nhà Lữ Hành:
Truyền thuyết này cũng hay đó.
Dvorak:
Đúng vậy, trong trí tưởng tượng của những người thời nay, nó càng ngày càng lãng mạn hóa và phi thực tế... Nhưng tôi hiểu tính chân thực của nó hơn bất kì ai.
Dvorak:
Tôi mang theo suy nghĩ muốn tìm hiểu chuyện xưa, muốn ghé thăm nơi mà câu chuyện đã diễn ra để tìm kiếm hậu nhân của cô gái ấy.
Dvorak:
Địa điểm mà năm đó tổ tiên tôi rơi xuống đã không thể nào tìm được nữa, tôi cũng biết việc tìm kiếm này chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Dvorak:
Nhiều năm bôn ba bên ngoài như vậy, chân tôi đã sớm không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Nguyện vọng này có dùng cả nửa đời người cũng chẳng thể hoàn thành, nên đã dần trở thành một loại chấp niệm...
Yaoyao:
Cháu vẫn chưa trải qua khoảng thời gian dài như nửa đời người... nhưng dường như cháu có thể hiểu được tâm trạng của chú.
Paimon:
Tôi cũng...
Paimon:
Giống như để lại phần nhân ngon nhất của Bánh Hoa Sen, không nỡ ăn nhưng ngờ đâu lại làm nó rơi xuống nước...
Paimon:
Tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi suốt nửa phần đời luôn!
Dvorak:
Haha... Đừng buồn lòng vì tôi nữa, dù sao thì cũng có tiến triển mà. Tôi nghĩ... địa điểm đó chắc là ở Liyue.
Paimon:
Woa! Cuối cùng cũng có manh mối rồi à?
Dvorak:
Ừm, đây là một câu chuyện hơi ly kì.
Dvorak:
Tôi biết Mondstadt là một thành bang của sự tự do và thơ ca. Dạo này nghe nói Phong Thần đại nhân sẽ quay về Mondstadt vào mùa thu, tương truyền Phong Thần là vị thần bảo hộ của âm nhạc.
Dvorak:
Nên tôi chạy đến Giáo Đường ở Mondstadt cầu nguyện, mong rằng Phong Thần có thể chỉ dẫn cho tôi. Sau khi rời khỏi Giáo Đường thì có một đống lá cứ bay lượn trước mắt, hướng tôi về phía Cổng Đá.
Dvorak:
Có người Mondstadt tốt bụng nói với tôi, bảo đây là gió đã chỉ dẫn tôi đi đến Liyue, nên tôi đã đi đến đây.
Nhà Lữ Hành:
Địa điểm đó quả thật là ở Liyue.
Dvorak:
Ôi tri âm! Tôi biết chắc sẽ có người hiểu tôi mà.
Yaoyao:
Hả... Thật vậy sao? Sao nghe giống trò của mấy ông chú kỳ lạ ở Đạo Bảo Đoàn dùng để lừa bà lão ở Khinh Sách Trang quá vậy.
Yaoyao:
Giống mấy câu kiểu "Nham Vương Đế Quân đã quay về nhân gian! Hãy đưa tôi chút tiền nhang đèn để tôi chuyển giúp cho ngài ấy, rồi ngài ấy sẽ phù hộ cả nhà bà bình an..." gì đấy.
Paimon:
Yaoyao em yên tâm đi, anh chị... ừm... rất có kinh nghiệm để giải những hiện tượng này đó.
Paimon:
Hơn nữa, mấu chốt của việc không bị lừa là không được giao Mora ra...
Dvorak:
Vì để tỏ lòng biết ơn, tôi quả thực đã dùng không ít Mora để mua vài bình rượu ngon, dâng cho Thất Thiên Thần Tượng trên đường...
Paimon:
Ơ, xem anh ta kìa...
Yaoyao:
Hay là vậy đi, để Yaoyao dẫn chú và anh chị đến Ngọc Kinh Đài ở Cảng Liyue để gặp chị Ganyu nhé.
Yaoyao:
Yaoyao không quen biết nhiều người nên không giúp được gì, nhưng chị Ganyu và Thất Tinh mà chị ấy phò trợ biết rõ mọi thứ đó.
Yaoyao:
Nếu chú bị lừa thì họ sẽ giúp chú đòi lại công bằng. Còn nếu thông tin của gió đưa đến là đúng đắn, nếu chú muốn tiếp tục tìm người thì hỏi thăm họ là tiện nhất.
Nhà Lữ Hành:
Quả là một ý kiến hay.
Dvorak:
Nhưng nếu vậy thì hình như lại làm phiền mọi người rồi.
Yaoyao:
Vừa hay Yaoyao phải mang thảo dược và thực vật vừa hái được cho chị ấy, cũng tiện đường ạ.
Paimon:
Ừm đúng! Anh chị cũng đã lâu không được gặp Ganyu rồi, xem như đi thăm bạn cũ trước dịp Tết Hải Đăng cũng tốt.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì đừng chậm trễ nữa.
Dvorak:
Được, vậy thì cảm ơn mọi người, tôi nhất định sẽ không quên ân tình này.
Yaoyao:
Mọi người theo sau nhé, Yaoyao sẽ dẫn đường, mọi người nhớ theo sát nhé!
Paimon:
Thế là trách nhiệm của tôi lại giảm bớt một phần rồi. Hihi, vậy tôi sẽ làm hoạt náo viên vậy.
Dvorak:
Cảng Liyue này không giống như lần trước tôi đến...
Dvorak:
Nó giống như cùng một giai điệu, nhưng được lặp lại với nhiều màu sắc và đa dạng hơn...
Paimon:
Dù sao cũng là Tết Hải Đăng mỗi năm một lần mà, chắc chắn phải long trọng một chút chứ.
Paimon:
Nói bây giờ là khoảng thời gian đẹp nhất của Cảng Liyue cũng không có gì là quá!
Dvorak:
Ừm, chúng ta đi thôi.
Dvorak:
Tôi rất muốn đến gần hơn để ngắm nhìn cho đã mắt đó.
Paimon:
Các cửa ra vào, cửa sổ được kiểm tra đều bình thường, không có khả năng bị cạy...
Paimon:
Bên trong ngôi nhà trông trống rỗng, không có bất kỳ vật dụng gì có giá trị...
Xinyan:
Chào mọi người! Trùng hợp thế, không ngờ lại gặp được các bạn ở đây.
Yaoyao:
Xin chào, chị Xinyan. Để em giới thiệu ạ, đây là...
Xinyan:
Traveler, Paimon và cả ngài Dvorak đúng không, toàn là người quen cũ cả.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra hai người quen biết nhau...
Dvorak:
Haha... Lần trước khi tôi đến Cảng Liyue quảng cáo cho "Sắc Màu Lưu Động", người chịu để ý đến chúng tôi không nhiều. Chỉ có tiểu thư Xinyan là để tâm.
Xinyan:
Vì để tham gia "Sắc Màu Lưu Động", tôi đã đi theo khắp nơi, nhưng lại bị cho leo cây nhiều lần. Chuyện này là sao vậy?
Dvorak:
Xin lỗi tiểu thư Xinyan. Mấy lần trước có nhiều chuyện đen đủi cứ đeo bám riết nên mới không thành công thôi.
Xinyan:
Vậy sao... Ừm, vậy cũng hết cách rồi.
Xinyan:
Nói chứ, anh đến Liyue vào thời điểm này chắc là muốn biểu diễn âm nhạc vào thời điểm Tết Hải Đăng đúng không?
Paimon:
Lễ hội âm nhạc cho Tết Hải Đăng!
Dvorak:
Không... Lần này tôi đến đây là vì chút việc riêng.
Xinyan:
Không có lễ hội âm nhạc cho Tết Hải Đăng sao?
Dvorak:
Chuyện này... cũng không phải là một mình tôi có thể quyết định.
Dvorak:
Tổ chức một sự kiện âm nhạc cần rất nhiều nhân lực và tài chính, chưa kể tôi chưa từng tiếp xúc với người quản lý của Liyue nữa. Đột ngột chuẩn bị vào thời điểm này thì có hơi gấp gáp.
Paimon:
Này, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm Thất Tinh Liyue, chính là những người quản lý chính đó.
Yaoyao:
Đúng rồi, chị Keqing và chị Ningguang đều rất giỏi.
Dvorak:
Hả, sao?
Xinyan:
Chà, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao. Dù sao thì chúng ta cũng đang có hy vọng mà.
Xinyan:
Đúng đó! Anh xem, Traveler cũng nói như vậy rồi, anh đừng nên nản lòng trước một vài thất bại nhỏ chứ.
Xinyan:
Còn về vấn đề nhân viên thì... Tôi có thể giúp anh tìm những nghệ sĩ bản địa.
Xinyan:
Bạn của tôi, Yun Jin là một nhân vật nổi tiếng ở Liyue đó. Tôi có thể nhờ cô ấy ra mặt, với lại mời một vài nghệ sĩ của Vân Hàn Xã biểu diễn chắc sẽ không thành vấn đề.
Paimon:
Còn Xinyan thì sao? Xinyan không tham gia à?
Xinyan:
Haha, sao lại không chứ?
Xinyan:
Nếu "Sắc Màu Lưu Động - Lễ Hội Tết Hải Đăng" có thể được tổ chức suôn sẻ thì tôi chắc chắn phải là người biểu diễn tiết mục mở màn chứ!
Paimon:
Woa, thật quyết đoán.
Xinyan:
Anh thấy thế nào?
Dvorak:
Ừm...
Dvorak:
Tôi quyết định thử xem sao.
Dvorak:
Nhưng muốn được biểu diễn tiết mục mở màn không phải chuyện dễ đâu tiểu thư Xinyan. Tôi sẽ đánh giá tác phẩm của tiểu thư với các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé.
Xinyan:
Vậy thì còn gì bằng!
Xinyan:
Ôi, thế thì tôi sẽ không la cà ở đây nữa, phải nhanh chóng quay về tập luyện thôi!
Xinyan:
Yaoyao, nếu tiện đường gặp sư tỷ của em thì cho chị gửi lời hỏi thăm luôn nhé.
Yaoyao:
Dạ, Yaoyao nhớ rồi, chị Xinyan đi luyện đàn vui vẻ nhé.
Paimon:
Cố lên nhé!
Yaoyao:
A! Sư phụ. Em muốn đi chào sư phụ một tiếng, có được không?
Bình Lão Lão:
Đi chậm thôi. Bà đã già rồi, không có đi mất đâu...
Yaoyao:
Mấy ngày rồi Yaoyao không được gặp bà, Yaoyao nhớ bà quá.
Bình Lão Lão:
Được rồi, được rồi... Yaoyao rất ngoan.
Bình Lão Lão:
Ồ, là các cháu à. Đến thăm bạn bè nhân dịp Tết Hải Đăng sao?
Nhà Lữ Hành:
Chào Bình Lão Lão.
Paimon:
Bình Lão Lão nói đúng một nửa, chúng cháu còn giúp anh Dvorak đây chút việc, chúng cháu đang chuẩn bị đưa anh ấy đi gặp Thất Tinh.
Dvorak:
Chào bà. Cháu là nhạc sĩ đến từ Fontaine, cũng là một trong những người tổ chức "Sắc Màu Lưu Động"... không biết bà đã từng nghe đến cái tên này chưa.
Yaoyao:
Sư phụ sư phụ, Sắc Màu Lưu Động là một lễ hội âm nhạc rất lớn đó!
Bình Lão Lão:
Haha... Bà chưa nghe thấy bao giờ. Lễ hội âm nhạc, nghe có vẻ thú vị lắm nhỉ.
Paimon:
Đúng đó, Bình Lão Lão thấy thế nào?
Paimon:
Bà là lão tiền bối, lại còn nắm rõ các truyền thống văn hóa của Liyue. Có ý kiến của bà thì mọi người sẽ dễ dàng tham khảo để quyết định hơn!
Paimon:
Vậy nên... Bình Lão Lão có nghĩ rằng nó quá mới mẻ không? Hoặc là có ý kiến gì khác không?
Bình Lão Lão:
Đâu có. Âm nhạc không chỉ là minh chứng của lịch sử và nhân văn, mà còn là cầu nối giữa các nền văn hóa khác nhau.
Bình Lão Lão:
Với sự thay đổi của thời đại, âm nhạc mà giới trẻ yêu thích ngày nay có thể khác với âm nhạc của bà. Nhưng những điều tốt đẹp thì sẽ luôn có sức hấp dẫn.
Bình Lão Lão:
Phải nói là... bà rất mong chờ đó.
Dvorak:
Ừm! Ngoài bà ngoại của cháu ra thì bà là bà lão có trí tuệ nhất mà cháu từng gặp đó!
Bình Lão Lão:
Miệng lưỡi của mọi người ngọt như đường vậy. Yaoyao, lần sau cháu cho mọi người ăn ít đồ ngọt lại nhé, nhớ chưa?
Yaoyao:
Hôm nay tâm trạng của sư phụ tốt nhỉ, lại còn pha trò với chúng con nữa.
Bình Lão Lão:
Được rồi được rồi, các cháu đều còn việc phải làm đúng không? Mau đi làm đi, đừng để chậm trễ.
Paimon:
Cảm ơn Bình Lão Lão, hẹn gặp lại!
Ganyu:
...Khi nói chuyện với Tổng Vụ về Tết Hải Đăng, phải nhắc nhở họ không được lười biếng nhé, lễ hội đang đến gần rồi.
Baixiao:
Tôi hiểu rồi, tiểu thư Ganyu, vậy tôi đi trước đây.
Yaoyao:
Chị Ganyu!
Ganyu:
Yaoyao, sao em lại đến đây?
Yaoyao:
Em đã hái đủ thuốc mà mấy hôm trước chị Ganyu cần rồi. À, còn có một túi hạt giống Hoa Ngọt nữa.
Yaoyao:
Còn nữa còn nữa, lá Thanh Tâm khô này chị đem đi pha trà uống nhé, rất tốt cho sức khỏe đó.
Yaoyao:
Yaoyao biết gần đây chị có rất nhiều việc, nhưng cũng đừng làm quá sức nhé. Cẩn thận đừng để ngủ gục trên cỏ nhé...
Paimon:
Chà chà, hai người này đúng là em gái hiểu chuyện và chị gái lơ mơ đó...
Ganyu:
E hèm...
Ganyu:
Cảm ơn Traveler. Nhưng Paimon phê bình cũng có lý, tôi đúng là rất lơ mơ những vấn đề khác ngoài công việc, tôi cần phải cải thiện thêm.
Ganyu:
À, tôi cứ mải nói chuyện, không biết vị tiên sinh này là...?
Paimon:
À! Để tôi giới thiệu...
Paimon kể cho Ganyu nghe cuộc gặp gỡ với Dvorak, câu chuyện của tổ tiên anh ta và ý tưởng về lễ hội âm nhạc Tết Hải Đăng...
Ganyu:
Ừm...
Paimon:
Sao thế? Tôi nói nhanh quá sao?
Paimon:
Chuyện hơi phức tạp... Nếu Ganyu có chỗ nào không hiểu thì tôi có thể nói kỹ lại!
Ganyu:
Có chút khó khăn.
Paimon:
Hửm?
Ganyu:
Tết Hải Đăng là điểm nhấn hằng năm, không chỉ phải tổ chức cho thật đặc sắc, mà còn phải cố gắng hết sức để thỏa mãn những sở thích khác nhau của người dân Liyue.
Ganyu:
"Sắc Màu Lưu Động" ở Liyue không có danh tiếng lắm, phản ứng của mọi người sẽ như thế nào... E rằng sẽ rất khó đoán.
Ganyu:
Sẽ khá mạo hiểm... nếu như chúng ta đặt cược mọi thứ vào lễ hội âm nhạc này.
Dvorak:
Haiz, cô nói đúng, tôi hiểu rồi...
Ganyu:
Do đó, kế hoạch ban đầu vẫn được tiến hành như bình thường... nhưng tôi sẽ gửi yêu cầu đưa buổi biểu diễn "Sắc Màu Lưu Động" vào tiết mục cuối cùng của lễ hội năm nay.
Ganyu:
Vào đêm Tết Hải Đăng sẽ tổ chức nhạc hội để tăng thêm không khí cho lễ hội, sân khấu sẽ... Ừm, nên đặt ở bến cảng nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Như vậy sẽ không phá hỏng tiết mục chính...
Ganyu:
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.
Ganyu:
Bây giờ, tôi cần một chút thời gian để hoàn thiện đề án này sớm nhất có thể...
Ganyu:
Nếu như phân tích rõ ưu nhược điểm, cộng thêm việc Bình Lão Lão và Traveler đã tán thành, vậy thì Thất Tinh sẽ xem xét trường hợp này một cách nghiêm túc.
Ganyu:
Anh Dvorak, tôi cần sự giúp đỡ của anh, về số lượng nhạc sĩ có thể đến Cảng Liyue và các yêu cầu cụ thể về chỗ ở thì...
Dvorak:
Được, được... Chúng ta qua bên kia nói đi.
Paimon:
Dáng vẻ làm việc của Ganyu vẫn luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm.
Yaoyao:
Em cũng thấy vậy đó.
Yaoyao:
Sư phụ từng nói, mọi người đều có những thứ họ giỏi và những thứ họ không giỏi. Vì vậy, chị Ganyu không cần phải ép mình để trở nên giỏi về mọi mặt.
Yaoyao:
Chuyện chăm sóc mọi người cứ để Yaoyao làm là được.
Paimon:
Úi... Vậy Yaoyao cũng chăm sóc cho chị được không? Chị lại đói bụng rồi!
Nhà Lữ Hành:
Tém lại nhé Paimon.
Yaoyao:
Bây giờ giỏ thức ăn của em trống trơn rồi, nhưng em sẽ ghi lại khẩu vị của chị để lần sau có thể làm cho chị ăn.
Yaoyao:
Ngoài Bánh Hoa Sen ra, chị còn muốn ăn gì?
Paimon:
Tất cả đồ ngọt! Còn món làm từ slime nữa...
Ganyu:
...Anh xem còn cần bổ sung gì không?
Dvorak:
Tốt lắm, rất tốt! Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ chỗ nào để cải thiện nữa.
Ganyu:
Được, vậy tôi sẽ giữ lại bản nháp và sao chép lại một bản.
Ganyu:
Traveler, đến đúng lúc lắm, chúng tôi cũng vừa kết thúc buổi thảo luận.
Nhà Lữ Hành:
Nhanh thế...
Ganyu:
Bạn quá khen rồi. Tình hình trước mắt phải tranh thủ chạy đua với thời gian, bây giờ tôi phải đi đề xuất phương án với Thất Tinh, các bạn chờ chút nhé.
Ganyu:
Yaoyao, cảm ơn em đã đem đồ đến cho chị, chị sẽ nhớ để ăn.
Yaoyao:
Đó là trà đó! Chị Ganyu. Chị đừng nhai luôn lá nha.
Ganyu:
À, được...
Yaoyao:
Đến lúc em phải về rồi, đi lâu quá cha mẹ sẽ lo lắng lắm...
Yaoyao:
Mọi người yên tâm, chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ mà, Yaoyao chúc mọi người Tết Hải Đăng vui vẻ trước nhé.
Dvorak:
Cảm ơn nhé Yaoyao, Tết Hải Đăng vui vẻ.
Paimon:
Có rảnh thì cùng dùng bữa nhé!
Sau một hồi chờ đợi, Keqing đi theo Ganyu đến khoảng sân trống phía Ngọc Kinh Đài...
Keqing:
Xin chào Traveler, Paimon, anh Dvorak. Gọi tôi Keqing là được.
Keqing:
Đầu đuôi câu chuyện tôi đã tìm hiểu rồi, tôi sẽ nói kết luận mà mọi người quan tâm nhất trước.
Keqing:
Thất Tinh đã chấp nhận đề án của Ganyu, trong thời gian tới tôi sẽ đại diện cho Thất Tinh Liyue để hỗ trợ anh Dvorak chuẩn bị buổi biểu diễn đặc biệt.
Paimon:
Woa, quá tốt rồi!
Keqing:
Traveler quá khen rồi. Đây vốn dĩ nằm trong phạm vi công việc của Thất Tinh mà, những gì chúng tôi làm chỉ là thúc đẩy sự việc tiến triển thôi.
Keqing:
Và theo quan điểm cá nhân của tôi, tìm kiếm sự đổi mới là phong cách mà tôi luôn theo đuổi.
Keqing:
Vì vậy, tôi rất vinh dự khi có được cơ hội hợp tác hiếm có này.
Dvorak:
Cảm ơn cô, tiểu thư Keqing!
Dvorak:
Tôi hơi mệt mỏi sau vài lần thất bại trước đó rồi. Vốn tưởng rằng lần này kết quả cũng như vậy, nên không dám ôm quá nhiều hy vọng...
Dvorak:
...Không ngờ lần này lại có thể thuận lợi như vậy, cứ như đang nằm mơ vậy.
Dvorak:
Ừm... Đã đến lúc triệu tập mọi người rồi. Có sân khấu tiêu chuẩn cao như vậy, phải thể hiện cho tốt mới được.
Paimon:
Ồ, anh cũng rất có nhiệt huyết nhỉ!
Dvorak:
Yên tâm, đây là chuyên môn của tôi mà.
Dvorak:
Đối với một nhạc sĩ thì âm nhạc luôn là thứ ngôn ngữ mà họ thông thạo nhất.
Nhà Lữ Hành:
Vậy còn quá khứ của tổ tiên...
Dvorak:
Cái đó à, để sau hẵng nói vậy...
Ganyu:
...À.
Keqing:
Sao thế? Ganyu.
Ganyu:
Rõ ràng là tôi đã nghe về nó... nhưng lúc đó tôi mải suy nghĩ phương án, nên đã hoàn toàn quên mất nó luôn...
Dvorak:
Không sao cả, tôi thậm chí còn không biết người mà tôi đang tìm trông như thế nào nữa. Cái này rõ ràng không phải là chuyện dễ...
Dvorak:
Tiểu thư Ganyu không cần phải quá lo lắng cho tôi. Sức khỏe của cô rất quan trọng, nó nên được đầu tư vào buổi diễn xuất và cả Tết Hải Đăng hơn.
Ganyu:
Ừm, tôi cũng có vài suy ngẫm. Ví dụ như rất có thể cô gái đó là tiên nhân... Traveler, bạn thấy thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể.
Ganyu:
Không giấu gì anh Dvorak, tôi là bán tiên thú, trên người có cả huyết mạch của loài người và kỳ lân.
Ganyu:
Tôi có thể hiểu ý nghĩa đằng sau việc "tìm về cội nguồn" đó. Vì tôi cũng đã từng làm những việc tương tự để cố gắng tìm lại cảm giác thân thuộc mà...
Dvorak:
Huyết mạch kỳ lân, nửa người nửa tiên...
Dvorak:
Vậy lời đồn đại về tiên nhân ở Liyue đều là thật? Không phải là nghệ thuật thêu dệt nên sao?
Paimon:
Đúng vậy! Nhưng mà tiên nhân cũng không dễ để gặp đâu. Giống như Tuyệt Vân Gián vậy, trông như không có gì che chắn, nhưng cũng không thể tùy tiện ra vào.
Ganyu:
Ừm, tóm lại... nếu thứ anh tìm là bản nhạc hay là văn hóa dân gian Liyue đã thất lạc thì tôi có thể không giúp được nhiều.
Ganyu:
Nhưng chỉ cần đó là người thì tôi có thể có cách.
Keqing:
...Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Ganyu, vậy chúng ta chia nhau ra để hành động nhé?
Ganyu:
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.
Keqing:
Vậy được. Tôi và anh Dvorak sẽ giải quyết chuyện trong thành để đảm bảo cho buổi biểu diễn diễn ra tốt đẹp. Còn Ganyu có mạng lưới quan hệ riêng, có thể giúp tìm người.
Keqing:
Việc cần làm còn nhiều không, Ganyu vẫn lo được chứ?
Ganyu:
Nếu không ngủ thì... hai ngày sẽ có thể làm xong.
Keqing:
Khoan đã, không ngủ thì làm sao mà được chứ?
Keqing:
Cho dù trong người cô có huyết mạch tiên thú đi nữa thì làm việc liên tục như vậy cũng sẽ trở thành gánh nặng lớn đó.
Paimon:
Chà, những lời này thốt ra từ miệng Keqing... thật sự không có sức thuyết phục tí nào.
Keqing:
Có câu "nay đã khác xưa" mà.
Keqing:
Hứ, tôi cũng biết nguyên tắc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi mà.
Ganyu:
Vậy thì... ba ngày.
Keqing:
Thôi được, cứ làm như cô nói vậy.
Ganyu:
Traveler, nếu bạn rảnh, có thể đi cùng tôi không?
Ganyu:
Bạn không chỉ quen biết nhiều tiên nhân, mà ở Liyue cũng rất có tiếng tăm. Có bạn đi cùng thì tôi sẽ yên tâm hơn.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Ganyu:
Được, vậy chúng ta hẹn ba ngày sau gặp nhau ở đây nhé.
Paimon:
Anh cứ đợi tin tốt của chúng tôi nhé!
Dvorak:
Mọi người đều là người tốt và nhiệt tình, tôi... tôi thật sự...
Paimon:
Anh thử nghĩ xem, bất kể là tìm được tiên nhân hay là hậu nhân gì đó, nếu như mời được đến buổi biểu diễn thì chắc chắn sẽ là một chuyện vừa náo nhiệt vừa cảm động đó.
Paimon:
Đến lúc đó, mọi người đều sẽ rất vui! Vậy mới là đón ngày lễ chứ!
Nhà Lữ Hành:
Ngọn gió dẫn đường cho anh đến đây cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Dvorak:
...Mọi người nói đúng. Được rồi! Vậy thì tôi sẽ dốc hết khả năng của mình cho Tết Hải Đăng lần này.
Keqing:
Nói đến đây thôi, anh Dvorak, cùng tôi đi xác nhận địa điểm biểu diễn nào.
Paimon:
Úi! Để chúng tôi đi cùng nhé!
Baiwen:
Ngọc Hành Tinh đại nhân!
Keqing:
Baiwen, xảy ra chuyện gì vậy?
Baiwen:
Tôi ra ngoài thu thập tình báo theo lời căn dặn của Ningguang đại nhân để loại bỏ những yếu tố bất ổn trước dịp Tết Hải Đăng.
Baiwen:
Nghe nói có một giai điệu kỳ lạ được nghe thấy ở nơi nào đó của Vân Lai Hải, tôi không dám tự ý thâm nhập, nên định quay về báo cho Ningguang đại nhân.
Baiwen:
Nhưng lại lo tình hình khẩn cấp, đi đi về về sẽ bỏ lỡ thời cơ xử lý tốt nhất...
Keqing:
Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ...
Nhà Lữ Hành:
Hay là để chúng tôi nhé.
Paimon:
Đúng vậy, Keqing quá bận, trong thành lại còn quá nhiều việc cần xử lý nữa.
Paimon:
Việc này cứ giao cho chúng tôi! Dù là chuyện đột xuất thế nào thì chúng tôi cũng sẽ có cách giải quyết. Ừm... Ý tôi là nói tới Traveler đó!
Baiwen:
Có Traveler ra tay thì mọi thứ sẽ ổn thôi...
Baiwen:
Vậy làm phiền hai vị rồi, bên phía Ningguang đại nhân thì tôi sẽ nói rõ tình hình sau. Sau khi xử lý xong, hãy đến Ngọc Kinh Đài báo cho tôi biết nhé.
Paimon:
Ừm, thay tôi hỏi thăm Ningguang nhé.
Keqing:
Vậy thì nhờ hai vị nhé, đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận.
Dvorak:
Hai vị bảo trọng.
Paimon:
Chỗ mà Baiwen nói chắc ở gần đây nhỉ.
Paimon:
Không nghe thấy bất kỳ giai điệu nào, kể cả bóng người cũng...
Yelan:
Tôi đang tự hỏi ai lại rảnh rỗi đi đến một nơi như thế này, thì ra là cậu.
Paimon:
Yelan! Sao cô đi lại không có tiếng động gì vậy, làm tôi hết hồn!
Yelan:
Tôi thấy hai người có giống như đang bị dọa đâu.
Paimon:
Cô, cô... nói cũng phải...
Nhà Lữ Hành:
Về giai điệu kỳ lạ...
Yelan:
À, cậu cũng đến vì chuyện này à, vậy thì tôi đỡ mất công giải thích.
Yelan:
Đi theo tôi, tôi đã kiểm tra xung quanh căn nhà rồi, rất an toàn.
Bình Lão Lão:
Cứ thử đi, nhưng đừng tạo áp lực cho bản thân quá.
Bình Lão Lão:
Bà tin rằng Tết Hải Đăng năm nay sẽ đặc sắc hơn nhờ có các cháu đấy.
Paimon:
Những thứ khác bên cạnh cửa thì lại rất sạch sẽ, hình như cách đây không lâu vẫn còn có người ở...
Paimon:
Thật kỳ lạ. Rõ ràng như đã bị kẻ xấu lục soát, nhưng lại không có dấu vết phản kháng nào cả.
Paimon:
Nếu là lẻn vào trong khi chủ nhà đi vắng... vậy thì tại sao cửa vẫn còn nguyên vẹn chứ.
Yelan:
Kiểm tra kỹ như thế, vậy hai người có đoán được chuyện gì đã xảy ra chưa?
Paimon:
Yelan, cô không có lén giấu chứng cứ đi đó chứ?
Yelan:
Tôi và hai người cùng phe mà, sao lại phải làm khó nhau chứ?
Paimon:
Được rồi, tôi chịu thua, tôi nghĩ không ra.
Yelan:
Traveler thì sao? Cũng chịu thua à?
Yelan:
Ừm, đúng là không dễ để đoán nhỉ.
Yelan:
Nói thật, cũng may là tôi có chút kiến thức liên quan, nên mới có thể nhìn ra manh mối.
Yelan:
Cách đây rất lâu, có một đám sơn tặc ở ngoại ô Liyue, chúng sẽ thổi kèn hiệu mỗi khi cướp phá ngôi làng.
Yelan:
Đoạn nhạc quái gở đó không phải để làm tăng bầu không khí, mà chính là lời đe dọa cảnh cáo kẻ yếu.
Yelan:
Để bảo toàn tính mạng, dân làng đã bỏ nhà ra đi trong đêm, tài sản mang theo được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, không kịp tính những chuyện khác.
Yelan:
Sau đó, bọn sơn tặc bị bắt, nhưng nỗi sợ hãi và ám ảnh vẫn còn đọng lại mãi trong lòng dân làng.
Yelan:
Chỉ cần họ nghe thấy giai điệu trước đó thì trong tiềm thức của họ sẽ cảm thấy lại có sơn tặc kéo đến và vội vã bỏ chạy.
Yelan:
Thủ phạm đã lợi dụng điểm này để ra vào mà không bị ngăn cản.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Yelan:
Những nạn nhân mặc dù nhát gan, nhưng ít nhất thì họ sẽ không gặp nguy hiểm.
Yelan:
Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để tìm ra tên "bắt chước" kia...
Nhà Lữ Hành:
Nếu dùng Góc Nhìn Nguyên Tố thì...
Yelan:
Vào bất kỳ ngày nào khác thì đó có lẽ là một ý kiến hay, nhưng hôm nay thì không.
Yelan:
Thử tìm kiếm xung quanh sẽ hiểu, hung thủ không chỉ biết lợi dụng giai điệu để làm chuyện xấu, mà chạy trốn cũng rất giỏi.
Yelan:
Cố tình tránh con đường đất để không để lại dấu chân; Không mang bất kỳ đạo cụ nào bị nhiễm nguyên tố trên người để tránh bị "cao nhân" phát giác.
Yelan:
Nhưng đáng tiếc, tôi là một chuyên gia theo dõi. Chút thủ thuật này trong mắt tôi thật sự chẳng là gì.
Paimon:
Có vẻ như... chúng ta chỉ cần đi theo Yelan là được!
Yelan:
Hừm, đừng để bị lạc đấy.
Yelan:
Để an toàn, chắc chắn hắn sẽ chọn một con đường có thảm thực vật tương đối tươi tốt để đi, lại không được làm gãy bụi cây hoặc cành cây.
Paimon:
Thấy rồi! Bên kia là lều của Đạo Bảo Đoàn!
Paimon:
Đáng ghét, sao lại là Đạo Bảo Đoàn! Sắp đến Tết Hải Đăng rồi cũng không biết an phận một chút.
Yelan:
Đi thôi, một mẻ bắt gọn.
Fujing:
Này! Các người là ai? Từ đâu tới?
Yelan:
Hừm... Chứng cứ rành rành.
Yelan:
Nào, thẳng thắn để được khoan hồng đi, ta khuyên ngươi đừng nên thử thách sự kiên nhẫn của ta!
Fujing:
Thật vớ vẩn! Ta... ta mà lại sợ các ngươi sao?
Yelan:
Vậy thì đúng là ngươi nên sợ một chút.
Fujing:
Xin tha mạng...
Yelan:
Hơi bị muộn rồi, ta không thể dừng tay được nữa.
Fujing:
Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi biết sợ rồi! Xin cô hãy tha cho...
Yelan:
Hừ. Khai hết tất cả ra.
Yelan:
Ngươi chỉ có một cơ hội, đừng để ta truy hỏi, nếu không thì...
Fujing:
Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rõ rồi!
Fujing:
Chẳng phải là... sắp đến lễ tết rồi sao, tôi cũng muốn mua chút đồ để cải thiện cuộc sống...
Fujing:
Mặc dù tôi là người của Đạo Bảo Đoàn, nhưng bình thường tôi không có nhiều kinh nghiệm trộm cắp lắm. Bảo tôi đột nhập vào nhà ai đó thì... tôi thật sự không dám.
Paimon:
Giỏi nhỉ, bắt đầu kể khổ à.
Fujing:
Không dám, không dám. Tôi... có sao nói vậy thôi.
Yelan:
Ừm, tiếp tục đi.
Fujing:
Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Sơn tặc thổi kèn hiệu và bà tôi đã dẫn theo chúng tôi bỏ chạy.
Fujing:
Tôi chỉ... tôi chỉ điều chỉnh nó theo giai điệu mà tôi nhớ. Lúc đầu tôi chỉ muốn thử thôi! Thật không ngờ gia đình đó bỏ chạy thật...
Fujing:
Miếng thịt dâng đến miệng thì sao có thể không ăn chứ. Tôi, ý tôi là...
Fujing:
Bây giờ tôi biết lỗi rồi, những thứ này tôi sẽ trả lại hết cho họ. Xin hãy cho tôi cơ hội, xin hãy nhẹ nhàng...
Yelan:
Ngươi muốn giải quyết nhẹ nhàng... để ngươi khỏi phải ăn Tết Hải Đăng trong tù sao?
Fujing:
Đúng, đúng vậy...
Yelan:
Tính toán khá đấy, nhưng tiếc là lúc đầu ta kêu ngươi thành thật để được khoan hồng thì ngươi lại không nắm bắt tốt cơ hội đó.
Yelan:
Đi cùng ta một chuyến.
Yelan:
Trả đồ lại, rồi theo ta đi tìm nạn nhân để nói lời xin lỗi, sau đó ta sẽ đưa ngươi đến Tổng Vụ.
Fujing:
Dạ dạ!
Yelan:
Ngươi cũng từng là nạn nhân, lẽ ra phải hiểu rõ nỗi sợ đó nhất mới phải.
Yelan:
Lẽ nào lòng tham quan trọng hơn nỗi sợ của ngươi sao? Hơn nữa, với tài năng đó thì đáng lẽ ra ngươi nên tự tìm cho mình một công việc đàng hoàng thì hơn!
Fujing:
Cô nói phải...
Yelan:
Hơ, ta nói đến đây thôi. Sau này cái ngươi có là thời gian, tự mà suy nghĩ lấy.
Yelan:
Traveler, tôi sẽ lo những việc còn lại, chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé.
Yelan:
...Ừm.
Paimon:
Hở? Còn chuyện gì sao?
Yelan:
Tôi tạm thời chưa rõ nguồn tình báo của hai người. Để đảm bảo an toàn, khi trở về không cần phải nhắc đến tôi với bất kỳ ai.
Yelan:
Việc điều tra và bắt giữ vốn dĩ đều là do cậu làm, nên phần thù lao này cậu xứng đáng để nhận. Cầm lấy đi, tôi sẽ rất vui đấy.
Yelan:
Tạm biệt, chúc Tết Hải Đăng vui vẻ.
Paimon:
Yelan làm việc gọn gàng thật nhỉ.
Paimon:
Ta-da! Sự kiện đột xuất, "Giai Điệu Kỳ Lạ", đã hoàn thành!
Paimon:
Nói chứ, cuối cùng cũng không tìm được cơ hội để tên Đạo Bảo Đoàn lúc nãy diễn tấu giai điệu đó. Thật đáng tiếc.
Nhà Lữ Hành:
Tiếc sao?
Paimon:
Không thể tưởng tượng được đó là loại âm nhạc như thế nào, nên tò mò cũng là chuyện bình thường mà!
Paimon:
Khi nói chuyện với Dvorak, tôi còn cảm thấy âm nhạc đều là những thứ tốt đẹp.
Paimon:
Giai điệu chúng ta thường nghe chính là như vậy! Có thể giúp chúng ta thư giãn, nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ, hoặc liên tưởng đến những trải nghiệm tuyệt vời...
Paimon:
Nhưng không ngờ âm nhạc lại còn có thể được sử dụng để làm điều này.
Nhà Lữ Hành:
Tâm lý của người sử dụng...
Paimon:
Ồ, vậy sao? Cũng có lý nhỉ... có vẻ như tôi lại hiểu thêm nhiều về âm nhạc rồi!
Paimon:
À đúng rồi, nếu mọi chuyện đã giải quyết xong thì chúng ta trở về Cảng Liyue đi. Baiwen và thù lao vẫn đang chờ chúng ta đó.
Paimon:
Baiwen! Chúng tôi về rồi, mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa.
Baiwen:
Được rồi, xin hai vị dừng bước. Ningguang đại nhân từng dặn dò tôi, đợi hai vị đến thì báo cáo với cô ấy.
Nói xong, Baiwen vội vàng rời đi...
Ningguang:
Hai vị, lâu rồi không gặp.
Paimon:
Ôi dào, mọi người đều là người quen cả, có lẽ tiểu thư Ningguang vẫn đang bận việc của Tết Hải Đăng đúng không. Cô không cần phải khách sáo với hai chúng tôi đâu.
Ningguang:
Đã là người quen thì càng không nên qua loa.
Ningguang:
Theo lý thì tôi nên mời hai vị vào uống một tách trà và nghỉ ngơi mới phải...
Ningguang:
Nhưng như hai vị đã nói, ngay cả khi bỏ qua những chuyện vặt vãnh thì vẫn còn một buổi biểu diễn lớn ở phía trước.
Ningguang:
Sau khi biểu diễn xong, còn phải mời bên "Sắc Màu Lưu Động" cùng thảo luận về cơ hội hợp tác trong tương lai. Ngoài ra, tỷ lệ đầu tư cũng cần được thảo luận cụ thể trước khi quyết định.
Ningguang:
Đúng là làm mãi không hết việc.
Paimon:
Chà... Cô tính xa thật đó!
Ningguang:
Haha... Vậy thì chúng ta nói về hiện tại đi.
Ningguang:
Khi đến đây, các vị có thấy Đèn Minh Tiêu được trang trí ở bến cảng không?
Paimon:
Đó hình như chỉ là tạo hình của một con nhạn lớn đúng không? Là dựa trên nguyên mẫu là một vị tiên nhân nào đó sao?
Ningguang:
Minh Hải Thê Hà Chân Quân, chắc các vị vẫn còn nhớ cái tên này nhỉ.
Ningguang:
Theo truyền thuyết thì vị tiên nhân đó hành sự tự do, đối xử với mọi người bằng sự chân thành và bản tính cởi mở.
Ningguang:
"Mỗi độ hội đèn vui tấp nập, cầu mong hồn thiêng sẽ quay về."
Ningguang:
Nếu âm nhạc có thể lan tỏa khắp nơi theo dòng nước chảy, vậy không biết linh hồn của họ trên bầu trời có thích giai điệu của thời đại này không.
Paimon:
Chắc là sẽ thích thôi!
Paimon:
Dù sao thì theo lời tiểu thư Ningguang nói, tiên nhân và các anh hùng đều có bản tính phóng khoáng, hẳn là cũng thoải mái trong việc tiếp thu cái mới chứ nhỉ!
Ningguang:
Haha, vậy thì tốt.
Ningguang:
Tôi nghe nói, các vị sẽ hỗ trợ Ganyu tìm hậu duệ của tiên nữ trong truyền thuyết.
Ningguang:
Trên đường nếu có chuyện gì thú vị thì đừng quên kể cho tôi nghe nhé. Một câu chuyện hay như vậy, tôi cũng không thể bỏ lỡ được.
Nhà Lữ Hành:
Quyết định vậy thôi.
Zhongli:
Danh sách của đường chủ... ừm...
Zhongli:
Uống xong ly trà này rồi làm việc thôi.
Dvorak:
Tiểu thư Ganyu kia suy nghĩ vấn đề rất chu đáo.
Dvorak:
Điều này cũng khiến tôi ngẫm nghĩ... phải chăng do chúng tôi chưa chuẩn bị đầy đủ cho những tình huống bất ngờ nên dẫn đến những thất bại đó chăng...
Keqing:
...Cô ấy sẽ liên hệ với nghệ sĩ của Vân Hàn Xã sao? Tôi hiểu rồi.
Keqing:
Tôi sẽ sắp xếp chỗ cho mọi người diễn tập, dự kiến tối nay sẽ xong.
Dvorak:
Cảm ơn tiểu thư Keqing.
Dvorak:
À... Tôi từng nghe bạn bè ở Liyue nói đến từ "tác phong nhanh lẹ", lúc đó tôi còn chưa hiểu là ý gì.
Dvorak:
Bây giờ thấy cách làm việc của tiểu thư Keqing, tôi mới cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa của nó, văn hóa của Liyue đúng là tuyệt vời...
Keqing:
Quá khen rồi.
Dvorak:
Tiết mục, nhân viên, thời gian diễn tập lần đầu, địa điểm diễn tập...
Dvorak:
Một sân khấu tuyệt vời như vậy, tôi nhất định phải nắm bắt thật tốt.