arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Ghi Chép Cũ, Gặp Gỡ Mới
Gặp được học giả Kalantari chung Học Phái Vahumana với Tirzad ở Làng Aaru... Anh ấy dường như cũng đang buồn rầu về luận văn của mình, và đang muốn tìm sự giúp đỡ từ chúng ta...
Paimon:
Theo chỉ dẫn trên phiến đá, chúng ta đã đến nơi rồi!
Paimon:
Nhưng mà... chỉ tiến vào được bên trong Lăng Mộ Vua Deshret, phía trước không có linh kiện nào đặc biệt cả, chẳng lẽ chúng ta đi sai đường rồi sao?
Paimon:
Hay là cứ lấy phiến đá ra xem thử đi.
Paimon:
Ối, trên phiến đá xuất hiện chữ mới... còn có ba chấm sáng nữa...
Paimon:
"Trần thế như nước chảy vắt ngang giữa U Minh và Aaru... Phàm nhân không được vượt qua, không được thăm dò, không được... Ôi... không được, không biết đọc... Kẻ làm trái vĩnh viễn bị đày chốn U Minh..."
Paimon:
"Muốn đến Aaru, bắt buộc mang hình dáng như chim ó, quanh quẩn chốn U Minh... Ăn ba loại nội tạng, có thể nhận được sự đồng ý của Al-Ahmar, dùng hình dáng chim cắt bay qua sông ngòi..."
Nhà Lữ Hành:
Cái đó đọc là vọng tưởng.
Paimon:
Ồ... "Không được vọng tưởng thứ không thuộc về mình". Nhưng những lời này có ý gì? Mỗi một câu đều có vẻ rất quan trọng, nhưng câu nào tôi cũng không hiểu.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, theo bạn thì câu nào quan trọng?
Paimon:
Muốn đến Aaru... Chẳng lẽ là chỉ Làng Aaru sao? Nhưng thời điểm đó chưa có Làng Aaru mà... Có thể xứng tầm với U Minh, chắc phải là nơi rất oách mới phải.
Paimon:
Ừm... Liên kết trước sau lại, chính là làm gì đó với "nội tạng" là sẽ có thể mở ra lối đi mới, đến "Aaru". Ồ, cảm giác thật bí ẩn...
Paimon:
Nhưng mà, "nội tạng", hình như có nghe qua từ này ở đâu rồi thì phải.
Nhà Lữ Hành:
Tirzad nhắc qua?
Paimon:
Ồ đúng! Lúc đó Tirzad cố chấp lắm, nói gì cũng không nghe! Luôn miệng nói di hài của Vua Deshret nhất định là nằm trong Lăng Mộ Vua Deshret, đại loại thế...
Paimon:
Sau đó anh ấy chạy tới đại sảnh, nơi cất giữ "nội tạng", tìm được một linh kiện kỳ lạ, sau đó ký hiệu trên phiến đá "cạch" một cái rồi sáng lên.
Paimon:
Nói không chừng, "Ăn ba loại nội tạng" chắc là giống với ý lúc đó, tìm được ba linh kiện. Sau đó sẽ có thể tới được nơi gọi là "Aaru"!
Paimon:
Đi thôi! Chúng ta đi xem thử rốt cuộc Vua Deshret giấu thứ gì ở "Aaru" mà bí ẩn thế đi.
Paimon:
Ban đầu tôi đã để ý thấy rồi, nơi đây chắc chắn là một nơi rất lợi hại... Giống như Phế Tích Phong Long trong sa mạc vậy!
Paimon:
Không biết vào thời Vua Deshret thống trị có tên hát rong nào hát về nơi này không... Chúng ta đến gần xem thử nào.
Paimon:
Ôi... Đây chính là... "Aaru" ư?
Paimon:
Ừm, theo chỉ dẫn trên phiến đá thì chắc là chúng ta đã nhận được sự đồng ý của Vua Deshret để đến "Aaru" rồi mới đúng.
Paimon:
Thế nhưng nơi này không hề có thứ gì giống "Aaru" cả, chỉ có một linh kiện lớn tới mức đáng sợ. Sao tôi cứ có cảm giác "Aaru"...
Paimon:
Đúng, đúng vậy! Nó phải là một nơi có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon mới đúng!
Paimon:
Vào những lúc thế này thì nên lấy phiến đá ra xem thử. Úi... sao lại có thêm một hàng chữ thế này!
Paimon:
"Sau khi dùng hình dạng của chim cắt bay qua sông, nhất định phải dùng cánh chim thắp sáng ba chỗ tro tàn của mặt trời, thì có thể nhận được lòng thương xót của Al-Ahmar, tiến vào Aaru."
Paimon:
Hừ... vậy mà vẫn còn, Vua Deshret cũng thật tình, sao không nói hết luôn một lần chứ? Tôi thấy hơi nản rồi đấy.
Paimon:
Đúng vậy... Chúng ta vì muốn tên học giả Soheil nhận sai nên mới đến đây mà.
Paimon:
Tóm lại, bây giờ không phải là lúc quay về, chúng ta vẫn nên tiếp tục thử xem, làm sao mới có thể "đốt cháy tro tàn của mặt trời" đi.
Paimon:
Lại về lại Làng Aaru rồi. Huhu, vẫn nóng quá, vẫn như lần đầu tiên đến đây vậy.
Paimon:
Cũng không biết bây giờ Jeht và Tirzad sao rồi... tò mò thật.
Paimon:
Ừm... Tuy không có căn cứ gì nhưng tôi cũng cảm thấy thế.
Paimon:
Dù sao thì sau lần khảo cổ lần trước, tính cách của họ cũng trở nên điềm tĩnh hơn rồi. Chắc đó gọi là trưởng thành nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Tirzad không thích hợp để dùng từ "trưởng thành"...
Paimon:
Ừm, nhưng Jeht đã từng nói, anh ấy hơi giống trẻ con, vừa mít ướt lại vừa quấy phá.
???:
Tirzad... thám hiểm... chẳng lẽ hai vị đây chính là...
Kalantari:
Thật ngại quá, làm phiền một chút, tôi tên là Kalantari, đang theo học ở Giáo Viện, học ngành tìm những dấu tích mà những việc ở quá khứ đã để lại trên mặt đất.
Kalantari:
Xin hỏi, lúc trước có phải các bạn đã tham gia chuyến khảo cổ sa mạc của Tirzad Hindi không?
Paimon:
Ủa? Sao anh biết?
Kalantari:
Đúng là các vị rồi! Phần cảm ơn trong luận văn của Tirzad có nhắc đến hai vị đó.
Paimon:
Luận văn ư? Nói ra thì Tirzad từng nói sau khi về thì phải vùi đầu vào viết luận văn, thì ra đã hoàn thành rồi sao.
Kalantari:
Đúng vậy, sau khi trở về từ sa mạc, anh ta đã tự nhốt mình vào phòng, các thành viên nghiên cứu đều rất lo lắng, tưởng là anh ta không thu hoạch được gì.
Kalantari:
Mãi đến mấy ngày sau, khi mọi người bắt đầu đặt cược xem anh ta khi ra ngoài sẽ uống nước trước hay đi ăn trước thì anh ấy đột nhiên xông ra, nộp luận văn cho Giáo Viện...
Kalantari:
"Cõi Mộng Hoàng Kim - Nghiên Cứu Về Quy Tắc Thống Trị Và Di Vật Vào Thời Kỳ Cuối Của Nền Văn Minh Al-Ahmar".
Kalantari:
Tuy nói vậy sẽ có chút vô lễ, nhưng tôi không thể ngờ là Tirzad đó có thể viết ra một bài luận văn giàu tính sáng tạo đến vậy.
Paimon:
Giàu tính sáng tạo sao? Nghe có vẻ như rất lợi hại...
Nhà Lữ Hành:
Giống như món Slime của Paimon vậy...
Paimon:
Hứ, điều đó chứng tỏ tôi cũng rất lợi hại đấy!
Paimon:
Thế thì, anh ấy đã cảm ơn tôi và Nhà Lữ Hành như thế nào trong luận văn giàu tính sáng tạo ấy vậy?
Kalantari:
Ừm, để tôi nhớ lại nào... bởi vì nằm ở phần kết của luận văn nên tôi cũng nhớ khá rõ.
Kalantari:
"Đoạn cuối cùng của bài luận văn, dành tặng cho một Nhà Lữ Hành và đồng hành của anh ấy. Họ là đóa hoa nở rộ trong vườn ươm; là bánh mì và muối trong chuyến đi; là món quà mà sa mạc dành tặng cho tôi.
Kalantari:
Không có họ, tôi sẽ không thể viết ra bài luận văn này."
Paimon:
Wow, Nhà Lữ Hành, nghe có vẻ như chúng ta đã được Tirzad khen ngợi rất nhiều đó. "Quà tặng của sa mạc" sao, tự nhiên thấy xấu hổ quá.
Nhà Lữ Hành:
Khách sáo quá rồi.
Kalantari:
Không, các bạn xứng đáng có những vinh dự này, đối với bất kỳ học giả nào mà nói, những người giúp đỡ họ lúc viết luận văn đều xứng đáng được nhắc tới để bày tỏ lòng biết ơn.
Kalantari:
Dẫu sao thì trong thế giới của học giả, không có chuyện gì đau khổ hơn việc viết luận văn cả, nếu có thì cũng là không viết được luận văn.
Paimon:
Lúc Tirzad mới gặp chúng tôi, đúng là cũng đang rầu và đau khổ về luận văn của anh ấy trong một thời gian dài.
Kalantari:
Nói thật, dạo này tôi cũng bị kẹt trong đau khổ, cho nên muốn vào sa mạc để xem có thể phát hiện ra điều gì mới mẻ trên cơ sở của Tirzad hay không.
Kalantari:
Vừa hay gặp được Nhà Lữ Hành, tôi nghĩ đây chắc chắn là do số phận sắp đặt rồi. Vậy các bạn có thể giúp đỡ tôi như đã giúp đỡ Tirzad không...
Nhà Lữ Hành:
Được.
Kalantari:
Thật tốt quá! Nghỉ phép để đến Làng Aaru quả nhiên là lựa chọn đúng đắn.
Kalantari:
Vậy thì hãy để tôi tiếp đãi hai bạn thật tốt nào, dĩ nhiên thù lao cũng sẽ không thấp đâu. Tirzad cho các bạn bao nhiêu, tôi cho... À ừm, chuyện này chúng ta có thể từ từ bàn!
Paimon:
Được thôi, vừa có đồ ăn ngon, vừa có thù lao nữa!
???:
Ka-lan-ta-ri!
Kalantari:
Hả? Âm thanh này nghe quen thế.
???:
Kalantari, không ngờ cậu lại chuồn đến Làng Aaru, mệt chết bộ xương già này của ta mất.
Kalantari:
Ôi, thì ra là ngài Soheil, ông đã lớn tuổi rồi, sao không ở trong Giáo Viện đọc sách cổ mà đến vùng ngoại ô hoang vu này làm gì.
Soheil:
Hừ? Làm gì à? Còn không phải là để ngăn đám nhóc các cậu sao.
Soheil:
Mỗi một người đều đọc không ít luận văn, thế mà chẳng bình tĩnh chút nào. Thấy Tirzad tạo ra một số thành quả liền xông vào sa mạc như Nấm Quỷ gây họa, chẳng hợp lý gì cả.
Soheil:
Hiền giả đại nhân sợ quấy rầy đến Matra, cũng lo lắng các cậu sẽ phá hư di tích nên mới cử ta đến khuyên các cậu trở về đấy.
Kalantari:
Chúng tôi...? Không có nha, tôi đến một mình thôi, hơn nữa vì giấu những người khác nên tôi còn cố ý xin nghỉ nữa.
Soheil:
Đúng là chỉ có mình cậu đến, nhưng người có ý đồ xấu không chỉ có một. Cậu có biết hôm qua hiền giả đại nhân nhận được bao nhiêu đơn xin nghỉ không?
Soheil:
Bốn mươi sáu đơn! Bốn mươi sáu đơn xin nghỉ phép, đều là người trẻ sau khi đọc xong luận văn liền muốn đi kiếm vận may đấy!
Soheil:
Lý do đủ kiểu cả, gì mà nhà hàng xóm bị cháy nên đi giúp, nhà bị Nấm Quỷ quậy tán loạn, ăn phải cà ri thiu... Lúc viết luận văn sao không thấy có nhiều ý tưởng như này chứ?
Kalantari:
Đúng đó, có nhiều người xin phép như vậy, nhưng tôi không thấy bọn họ ở Làng Aaru mà.
Soheil:
Đương nhiên cậu không thấy bọn họ rồi, bởi vì trên đường đến đây, ta đã cố khuyên bọn họ quay về rồi, chỉ còn lại người thứ bốn mươi sáu, cũng chính là cậu đấy.
Soheil:
Nghe ta khuyên một câu, nghiên cứu học thuật không phải nhờ vào may mắn, tuy luận văn của Tirzad rất xuất sắc, nhưng thật hay giả vẫn chưa chắc chắn mà.
Kalantari:
Nhưng mà... Tôi tìm được người dẫn đường rồi...
Soheil:
Không có nhưng nhị gì hết! Cỡ như cậu, chưa đi đến sa mạc thì quá nửa sẽ bị lạc đường rồi. Cho dù không lạc đường thì tay chân vụng về cũng sẽ phá hỏng di tích mất.
Soheil:
Vì sự an toàn của cậu và di tích, cậu phải trở về. Còn nếu cậu thực sự không muốn về thì ta sẽ sai Hulwani của Lữ Đoàn 30 "bế" cậu về đấy.
Hulwani:
Xin hãy quay về.
Kalantari:
Vậy... Được rồi..
Soheil:
Thế này mới giống học giả của Giáo Viện chứ, về mau thôi.
Kalantari:
Ơ? Ngài Soheil không về cùng sao?
Soheil:
Đương nhiên rồi, ta sẽ nán lại đây một thời gian để đề phòng có học giả xốc nổi giống cậu đi vào sa mạc nữa đấy.
Kalantari:
Tôi có xốc nổi đâu... chỉ là... chỉ là thiếu một chút cảm hứng cho bài luận văn mà thôi. Ôi, còn tưởng rằng đây là cơ hội hiếm có nữa chứ.
Kalantari:
Thế thì Nhà Lữ Hành, có cơ hội sẽ gặp lại, chúc hai vị đi đường thuận lợi.
Nhà Lữ Hành:
Trông anh có vẻ buồn...
Paimon:
Hình như không viết được luận văn thật sự rất đau khổ...
Soheil:
Lúc nãy chỉ lo chuyện của Kalantari nên không kịp chào hỏi hai người. Ta là Soheil đến từ nhà Usaibia, học giả Học Phái Vahumana.
Soheil:
Kalantari muốn hai người làm người dẫn đường đúng không? Thật sự xin lỗi, làm ảnh hưởng tới công việc của các người rồi.
Soheil:
Có điều đây chưa hẳn là chuyện xấu, bởi vì độ đáng tin trong bài luận văn của Tirzad không cao, có lẽ hai người đi một chuyến cũng chỉ phí công thôi.
Nhà Lữ Hành:
Không, tôi tin tưởng anh ấy.
Soheil:
Ồ? Tại sao có thể dám chắc chắn như vậy chứ? Hay là... Hai người chính là người mà Tirzad nhắc đến trong bài cảm ơn sao...
Paimon:
Đúng vậy, chính là chúng tôi, Nhà Lữ Hành và Paimon tiếng tăm lừng lẫy! Nhà Lữ Hành đã hoàn thành chuyến khảo cổ cùng với Tirzad.
Soheil:
Ồ, chịu bảo vệ chủ thuê là chuyện tốt, chứng minh các người xem trọng "hợp đồng". Nhưng các người không lừa được ta đâu.
Soheil:
Khi ta còn trẻ cũng từng vào sa mạc, nhưng cũng chưa từng thấy mấy nơi như "Thánh Điện Khemenu", "Khaj-Nisut" linh tinh gì đó được nhắc đến trong luận văn cả.
Soheil:
Hơn nữa bão cát của đỉnh Lăng Mộ Vua Deshret cũng không thay đổi gì so với lúc ta còn trẻ. Cho nên ta đoán Tirzad chưa hề đến Lăng Mộ Vua Deshret, mà chỉ là bịa ra thôi.
Soheil:
Còn hai người, nhất định là do đã nhận thù lao của Tirzad nên thông đồng nhau, chờ có người đến điều tra sẽ nhắc đến để có thể tăng độ đáng tin của luận văn.
Soheil:
Kế hoạch rất tốt, nhưng tiếc là đã gặp phải ta.
Nhà Lữ Hành:
Tirzad không phải loại người như vậy.
Soheil:
Hai người không hiểu học giả đâu, ngoài mặt thì chính trực công bằng, đám học giả bè lũ xu nịnh thì ta đã gặp rất nhiều, nếu không cũng sẽ không có sự tồn tại của Matra.
Soheil:
Tóm lại, hai người đi đi, ta không truy cứu hai người. Nhưng sau này cũng đừng giúp Tirzad ngụy tạo luận văn nữa nhé.
Hulwani:
Xin hãy đi đi.
Paimon:
Hừ... Bực mình quá, cái người tên Soheil đó, tuy giọng điệu của ông ta rất ôn hoà, nhưng cứ như đang coi thường chúng ta vậy.
Paimon:
Hơn nữa còn nói Tirzad như vậy, thật là quá đáng! Rõ ràng là do bản thân ông ta không tìm được cách vào trong di tích mà lại đi nói người khác làm giả.
Paimon:
Đúng rồi, phiến đá mà Tirzad đã gửi, bạn có cất kỹ chưa?
Nhà Lữ Hành:
Ở đây.
Paimon:
Thế thì tốt rồi! Đây là vật chứng quan trọng lắm đấy.
Paimon:
Ủa? Chờ đã... Ký hiệu giữa phiến đá không biết đã sáng lên từ lúc nào rồi! Hơn nữa còn xuất hiện hướng dẫn mới nữa...
Nhà Lữ Hành:
Là do Khaj-Nisut đúng không.
Paimon:
Đúng vậy... Như vậy có lẽ sẽ tới được sâu bên trong di tích rồi, nơi mà trước đó chúng ta không vào được.
Paimon:
Hay là bây giờ chúng ta đi thử xem, nói không chừng sẽ tìm thấy vật chứng gì đó mang tính quyết định, để ông học giả kia không nói được gì nữa, sau đó bắt ông ta xin lỗi chúng ta và Tirzad!
Soheil:
Ồ? Sao hai người vẫn còn ở Làng Aaru? Chẳng lẽ muốn lấy được thứ gì đó từ ta sao?
Soheil:
Hai người nên bỏ suy nghĩ này đi, ta khác với những người trẻ như Tirzad và Kalantari, sẽ không bao giờ làm chuyện xấu đâu.
Soheil:
Ta sẽ chỉ con đường chân chính cho hai người: Bây giờ bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu kiến thức, đến tuổi của ta nói không chừng sẽ được vào Giáo Viện đấy.
Hulwani:
Xin hãy đi đi, đừng làm chuyện dư thừa nữa.
Paimon:
Theo chỉ dẫn trên phiến đá, chúng ta đã đến nơi rồi!
Paimon:
Nhưng mà... chỉ tiến vào được bên trong Lăng Mộ Vua Deshret, phía trước không có linh kiện nào đặc biệt cả, chẳng lẽ chúng ta đi sai đường rồi sao?
Paimon:
Hay là cứ lấy phiến đá ra xem thử đi.
Paimon:
Ối, trên phiến đá xuất hiện chữ mới... còn có ba chấm sáng nữa...
Paimon:
"Trần thế như nước chảy vắt ngang giữa U Minh và Aaru... Phàm nhân không được vượt qua, không được thăm dò, không được... Ôi... không được, không biết đọc... Kẻ làm trái vĩnh viễn bị đày chốn U Minh..."
Paimon:
"Muốn đến Aaru, bắt buộc mang hình dáng như chim ó, quanh quẩn chốn U Minh... Ăn ba loại nội tạng, có thể nhận được sự đồng ý của Al-Ahmar, dùng hình dáng chim cắt bay qua sông ngòi..."
Nhà Lữ Hành:
Cái đó đọc là vọng tưởng.
Paimon:
Ồ... "Không được vọng tưởng thứ không thuộc về mình". Nhưng những lời này có ý gì? Mỗi một câu đều có vẻ rất quan trọng, nhưng câu nào tôi cũng không hiểu.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, theo bạn thì câu nào quan trọng?
Paimon:
Muốn đến Aaru... Chẳng lẽ là chỉ Làng Aaru sao? Nhưng thời điểm đó chưa có Làng Aaru mà... Có thể xứng tầm với U Minh, chắc phải là nơi rất oách mới phải.
Paimon:
Ừm... Liên kết trước sau lại, chính là làm gì đó với "nội tạng" là sẽ có thể mở ra lối đi mới, đến "Aaru". Ồ, cảm giác thật bí ẩn...
Paimon:
Nhưng mà, "nội tạng", hình như có nghe qua từ này ở đâu rồi thì phải.
Nhà Lữ Hành:
Tirzad nhắc qua?
Paimon:
Ồ đúng! Lúc đó Tirzad cố chấp lắm, nói gì cũng không nghe! Luôn miệng nói di hài của Vua Deshret nhất định là nằm trong Lăng Mộ Vua Deshret, đại loại thế...
Paimon:
Sau đó anh ấy chạy tới đại sảnh, nơi cất giữ "nội tạng", tìm được một linh kiện kỳ lạ, sau đó ký hiệu trên phiến đá "cạch" một cái rồi sáng lên.
Paimon:
Nói không chừng, "Ăn ba loại nội tạng" chắc là giống với ý lúc đó, tìm được ba linh kiện. Sau đó sẽ có thể tới được nơi gọi là "Aaru"!
Paimon:
Đi thôi! Chúng ta đi xem thử rốt cuộc Vua Deshret giấu thứ gì ở "Aaru" mà bí ẩn thế đi.
Paimon:
Tuy nhiên, ba điểm sáng được đánh dấu trên phiến đá, hình như có nơi chúng tôi đã từng đi qua, ký hiệu trên phiến đá đã sáng lên rồi.
Paimon:
Thật là tốt quá! Mới nghĩ đến phải đi ba nơi khác nhau thôi là đã cảm thấy mệt rồi, không ngờ chỉ cần đi tìm thêm hai linh kiện nữa là được, thật sự phải cảm ơn bản thân của trước kia đó.
Nhà Lữ Hành:
Cũng phải cảm ơn tôi của trước kia nữa.
Paimon:
Đúng rồi, cảm ơn bạn, Nhà Lữ Hành! Chúng ta đi kiếm linh kiện còn lại thôi nào!
Hulwani:
Không được, tôi sẽ không hộ tống ngài vào trong sa mạc đâu.
Soheil:
Nhưng mà... Lăng Mộ Vua Deshret không có thay đổi gì nhiều năm như vậy, giờ lại xảy ra dị biến chưa từng có, vừa nãy cũng thấy rồi đó! Ta muốn nghĩ cách ghi lại... vì vậy...
Hulwani:
Tôi cũng nhìn thấy sự thay đổi này lần đầu... Chỉ là theo lời dặn của hiền giả đại nhân thì không có sự cho phép của ông ấy, bất cứ học giả nào cũng không được vào sa mạc.
Soheil:
...
Soheil:
Ta... ta không phải là những học giả trẻ tuổi tính khí nóng nảy, ta đã nghiên cứu học tập ở Giáo Viện lâu như vậy rồi, trước giờ vẫn luôn thận trọng mà.
Hulwani:
Không được.
Paimon:
Xin chào, lâu rồi không gặp, dường như mọi người đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ ở Làng Aaru nhỉ.
Soheil:
Hửm? Sao lại là hai người? Ta trước đây có nói sẽ không truy cứu hai người nữa, nhưng cũng đừng cứ ở đây lừa gạt người khác chứ.
Soheil:
Ta đã lớn tuổi rồi, thời gian của ta rất quý giá, hơn nữa trước mắt còn có chuyện quan trọng cần làm, xin thứ lỗi vì ta không thể tiếp đãi hai người nữa.
Soheil:
Không không, sao ta có thể làm ra chuyện phản bội hiền giả đại nhân chứ. Ta chỉ muốn...
Soheil:
Khoan đã, hai người mặt mày lem luốc như vậy, còn đang cầm một phiến đá đáng nghi... chẳng lẽ hai người mới từ sa mạc trở về sao?
Soheil:
Chẳng lẽ... sự thay đổi của Lăng Mộ Vua Deshret... là có liên quan đến hai người sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Soheil:
Cái gì? Nhiều thế hệ học giả của Học Phái Vahumana đều nghĩ cách để mở cánh cửa của Lăng Mộ Vua Deshret, hòng xem được bí ẩn bên trong đó, nhưng chưa có ai thành công cả, nhưng các người lại có thể vào dễ dàng...
Soheil:
Phiến đá mà các người đem về... có thể cho ta mượn xem một chút được không?
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Soheil:
Cảm ơn, rừng sâu sẽ ghi nhớ sự hào phóng của hai người!
Soheil trợn to mắt, nhìn xung quanh phiến đá, hơi thở và tốc độ nói cũng gấp rút hơn.
Soheil:
Ghi chép về thời kỳ cuối của nền văn minh Al-Ahmar đã gần như biến mất vì nhiều lý do khác nhau, dù có vô tình khai quật được cũng chỉ là mảnh vỡ, ta chưa từng thấy phiến đá nào có thể hoàn chỉnh tới vậy!
Soheil:
Không, đừng nói là ta, ngay cả hiền giả cũng chưa từng thấy qua... kỳ tích này.
Paimon:
Hứ! Rõ ràng trước đây còn nói chúng tôi là kẻ lừa đảo mà!
Soheil:
Chẳng lẽ trước đây hai người thật sự đã vào được Lăng Mộ Vua Deshret, giống như những gì đã miêu tả trong luận văn của Tirzad sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Soheil:
Không ngờ điều đó lại là thật...
Soheil:
Lấy danh dự học giả Học Phái Vahumana và gia tộc của Soheil ta, chân thành gửi lời xin lỗi đến hai vị, hy vọng hai vị có thể rộng lượng tha thứ cho sai lầm lớn nhất mà ta đã phạm phải... Thiếu hiểu biết, đồng thời xin hai vị hãy dung thứ cho ta.
Paimon:
(Chà, thái độ nói chuyện của ông ta đã khác hẳn... thật sự rất giống với cách đổi vai của người kể chuyện ở Liyue vậy.)
Soheil:
Vì thế, có thể... cho phép ta nghiên cứu kỹ phiến đá này không... Ta sẽ trả thù lao cho hai vị!
Soheil:
Còn về con số cụ thể thì... À ừm... Chúng ta hãy đến một nơi yên tĩnh, chờ ta đọc nó đã nhé.
Paimon:
Theo chỉ dẫn trên phiến đá, chúng ta đã đến nơi rồi!
Paimon:
Nhưng mà... chỉ tiến vào được bên trong Lăng Mộ Vua Deshret, phía trước không có linh kiện nào đặc biệt cả, chẳng lẽ chúng ta đi sai đường rồi sao?
Paimon:
Hay là cứ lấy phiến đá ra xem thử đi.
Paimon:
Ối, trên phiến đá xuất hiện chữ mới... còn có ba chấm sáng nữa...
Paimon:
"Trần thế như nước chảy vắt ngang giữa U Minh và Aaru... Phàm nhân không được vượt qua, không được thăm dò, không được... Ôi... không được, không biết đọc... Kẻ làm trái vĩnh viễn bị đày chốn U Minh..."
Paimon:
"Muốn đến Aaru, bắt buộc mang hình dáng như chim ó, quanh quẩn chốn U Minh... Ăn ba loại nội tạng, có thể nhận được sự đồng ý của Al-Ahmar, dùng hình dáng chim cắt bay qua sông ngòi..."
Nhà Lữ Hành:
Cái đó đọc là vọng tưởng.
Paimon:
Ồ... "Không được vọng tưởng thứ không thuộc về mình". Nhưng những lời này có ý gì? Mỗi một câu đều có vẻ rất quan trọng, nhưng câu nào tôi cũng không hiểu.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, theo bạn thì câu nào quan trọng?
Paimon:
Muốn đến Aaru... Chẳng lẽ là chỉ Làng Aaru sao? Nhưng thời điểm đó chưa có Làng Aaru mà... Có thể xứng tầm với U Minh, chắc phải là nơi rất oách mới phải.
Paimon:
Ừm... Liên kết trước sau lại, chính là làm gì đó với "nội tạng" là sẽ có thể mở ra lối đi mới, đến "Aaru". Ồ, cảm giác thật bí ẩn...
Paimon:
Nhưng mà, "nội tạng", hình như có nghe qua từ này ở đâu rồi thì phải.
Nhà Lữ Hành:
Tirzad nhắc qua?
Paimon:
Ồ đúng! Lúc đó Tirzad cố chấp lắm, nói gì cũng không nghe! Luôn miệng nói di hài của Vua Deshret nhất định là nằm trong Lăng Mộ Vua Deshret, đại loại thế...
Paimon:
Sau đó anh ấy chạy tới đại sảnh, nơi cất giữ "nội tạng", tìm được một linh kiện kỳ lạ, sau đó ký hiệu trên phiến đá "cạch" một cái rồi sáng lên.
Paimon:
Nói không chừng, "Ăn ba loại nội tạng" chắc là giống với ý lúc đó, tìm được ba linh kiện. Sau đó sẽ có thể tới được nơi gọi là "Aaru"!
Paimon:
Đi thôi! Chúng ta đi xem thử rốt cuộc Vua Deshret giấu thứ gì ở "Aaru" mà bí ẩn thế đi.
Paimon:
Tuy nhiên, ba điểm sáng được đánh dấu trên phiến đá, hình như có nơi chúng tôi đã từng đi qua, ký hiệu trên phiến đá đã sáng lên rồi.
Paimon:
Thật là tốt quá! Mới nghĩ đến phải đi ba nơi khác nhau thôi là đã cảm thấy mệt rồi, không ngờ chỉ cần đi tìm thêm hai linh kiện nữa là được, thật sự phải cảm ơn bản thân của trước kia đó.
Nhà Lữ Hành:
Cũng phải cảm ơn tôi của trước kia nữa.
Paimon:
Đúng rồi, cảm ơn bạn, Nhà Lữ Hành! Chúng ta đi kiếm linh kiện còn lại thôi nào!
Cuốn ghi chép khảo cổ của Soheil ghi lại những chuyến thám hiểm trong sa mạc của mình thời trẻ. Một số di tích đề cập trong đó có thể ẩn giấu kho báu và tài liệu cũ. Hãy vào sâu trong sa mạc lần nữa để thám hiểm.
Soheil:
Phù... Ở đây mát hơn nhiều đấy, hai vị làm ơn, tạm thời cho tôi mượn phiến đá này xem thử đi.
Soheil cầm lấy phiến đá nhìn đi nhìn lại, lúc thì cau mày, lúc thì tặc lưỡi đầy kinh ngạc.
Paimon:
Này... Ông xem hơi lâu rồi đấy! Chẳng lẽ ông muốn nhớ hết nội dung trên đó, rồi không trả tiền cho chúng tôi nữa đúng không?
Soheil:
Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là xem đến mê mẩn mà thôi, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy tài liệu lịch sử gốc như vậy mà...
Nhà Lữ Hành:
Có phát hiện gì không?
Soheil:
Ồ... Có một số, trông có vẻ giống như hồ sơ dự án nào đó... Trong đó nó có đề cập đến "Aaru", ta không biết nó có liên quan gì đến Làng Aaru hay không. Chỉ tiếc rằng đã không còn ghi chép nào khác nữa rồi...
Soheil:
Chỉ có điều, chút phát hiện đó cũng đã đáng để viết một vài dòng rồi, cảm ơn hai vị, đây chính là thù lao mà ta đã nói.
Soheil:
Vậy bước tiếp theo là tìm thêm nhiều tài liệu lịch sử gốc, nhưng nếu chúng ta không vào sa mạc thì sẽ rất khó để có thể lấy được chúng...
Soheil:
À... Ta nghĩ ra rồi! Nếu tới đây hai vị rảnh rỗi, liệu có thể đồng ý một yêu cầu quá đáng của ta được không...
Hulwani:
Soheil, đừng nói là ông muốn...
Hulwani:
Hiền giả đại nhân đã ra lệnh rằng, bất kỳ học giả nào cũng không được phép tiến vào sa mạc...
Soheil:
Ơ, đừng hiểu lầm, ta không dám làm trái mệnh lệnh của hiền giả đại nhân đâu, nhưng chắc hẳn hiền giả đại nhân cũng chưa từng ra lệnh không được phép tặng quà một cách tùy tiện, đúng không?
Paimon:
Tặng quà? Ông định tặng thứ gì cho chúng tôi thế?
Soheil:
Là một thứ rất quý giá, cuốn sổ ghi chép khảo cổ của tôi.
Soheil:
Không dám giấu gì, hơn mười mấy năm trước, ta đã từng thử tiến vào sa mạc, nhưng lúc đó ta không hề phát hiện ra điều gì đặc biệt, mà chỉ ghi chép lại một vài vị trí đáng nghi của di tích thôi.
Soheil:
Ta nghĩ, sau bao nhiêu năm trôi qua, khi quay trở lại nơi này, ta lại có thể làm quen với các vị nhờ di tích, đây chắc chắn chính là duyên số. Vậy nên ta muốn tặng các vị cuốn sổ ghi chép này!
Hulwani:
Ông định...? Tôi hiểu rồi, đúng là không hề làm trái mệnh lệnh của hiền giả đại nhân, nhưng mà, dù sao thì hành động như vậy cũng...
Soheil:
Hành động? Hành động gì chứ? Tặng quà chỉ đơn thuần là để kỷ niệm ta đã làm quen được với anh hùng lớn Nhà Lữ Hành và anh hùng nhỏ Paimon, chẳng lẽ làm vậy là không hợp lý ư?
Hulwani:
Hẳn là... hợp lý...
Nhà Lữ Hành:
Vô cùng hợp lý.
Paimon:
Hừ, giới học giả phức tạp thật đấy! Rõ ràng là muốn chúng ta giúp đỡ điều tra, nhưng mà lại nói là muốn tặng quà...
Paimon:
Theo như tôi thấy, chắc chắn ông ta sợ rằng cái tên cao to bên cạnh sẽ quay về tố cáo với hiền giả thì có.
Nhà Lữ Hành:
Là do thế giới của Paimon quá đơn giản thôi.
Paimon:
Thế ư? Tôi vẫn cảm thấy nó khá phức tạp đấy, dù sao thì, tôi còn phải nhớ mùi vị của tất cả các món ăn... và còn phải nhớ được cách lấy các loại báu vật nữa...
Paimon:
So với những điều này, chi bằng chúng ta cùng xem xem bên trong món quà mà Soheil tặng rốt cuộc ghi lại những gì nhé!
Paimon:
Ơ... tìm tòi cả tháng xung quanh Lăng Mộ Vua Deshret không được gì. Nhưng vẫn không từ bỏ, còn phát hiện một số "Di Tích Trong Suốt" sao.
Paimon:
Sau đó phát hiện được "Lăng No Say" nhỏ hơn Lăng Mộ Vua Deshret. Cuối cùng còn bị binh lính tập kích ở nơi gọi là "Thôn Dương Nham" nữa.
Paimon:
Ồ, nhìn ghi chép hình như ông ấy đã chịu không ít vất vả, vậy mà còn nói "So với bị cười nhạo, điều còn đau khổ hơn là kiến thức không được mở rộng."
Nhà Lữ Hành:
So với hiện tại như hai người khác nhau.
Paimon:
Ừm, cảm giác ông Soheil lúc đó, thực sự rất nghiêm túc theo đuổi kiến thức, tôi cũng cảm động luôn!
Paimon:
Có vẻ như không hề quá lời khi ông ấy gọi cuốn sổ ghi chép này là một món quà quý giá.
Paimon:
Vậy thì, chúng ta lần lượt đi đến những nơi được nhắc đến xem sao! Nếu phát hiện được gì đó thì mang về, coi như làm quà báo đáp vậy!
Nhà Lữ Hành:
Vẫn chưa.
Soheil:
Được thôi... Nếu như các vị thu hoạch được điều gì đó thì hãy chia sẻ cho ta biết, để ta được thỏa nỗi khát vọng đối với tri thức nhé.
Nhà Lữ Hành:
Đã khám phá "Lăng No Say".
Soheil:
Hoá ra hai vị đã đến Lăng No Say, quả nhiên y như ta nói, là Lăng Mộ Vua Deshret phiên bản thu nhỏ đúng chứ? Vậy thì có thu hoạch gì không?
Kể cho Soheil trải nghiệm tìm ra Lăng No Say, và giao phiến đá cho ông ấy.
Soheil:
Hừm... nghe ra cũng không có phát hiện gì quá đặc biệt... Xem ra sự khác biệt giữa Lăng No Say và Lăng Mộ Vua Deshret vốn không chỉ là sự lớn nhỏ mà thôi.
Soheil:
Còn phiến đá này...
Paimon:
Là gì vậy? Trên này viết nhiều chữ thế này, chắc hẳn rất có giá trị nghiên cứu chứ nhỉ!
Soheil:
Hừm... Theo ta thấy, hình như chỉ là những câu chuyện ngụ ngôn bình thường lấy động vật làm nguyên mẫu mà thôi.
Paimon:
Ối... tại sao lại như thế?
Soheil:
Nhưng không sao đâu, vẫn có thể viết thành luận văn mà, tuy rằng nó có thể sẽ hơi ngắn một chút...
Soheil:
"Sự Rút Lui Của Bầy Cừu: Bước Đầu Nghiên Cứu Sự Thay Đổi Của Môi Trường Sa Mạc".
Soheil:
Phù... Ở đây mát hơn nhiều đấy, hai vị làm ơn, tạm thời cho tôi mượn phiến đá này xem thử đi.
Soheil cầm lấy phiến đá nhìn đi nhìn lại, lúc thì cau mày, lúc thì tặc lưỡi đầy kinh ngạc.
Paimon:
Này... Ông xem hơi lâu rồi đấy! Chẳng lẽ ông muốn nhớ hết nội dung trên đó, rồi không trả tiền cho chúng tôi nữa đúng không?
Soheil:
Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ là xem đến mê mẩn mà thôi, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy tài liệu lịch sử gốc như vậy mà...
Nhà Lữ Hành:
Có phát hiện gì không?
Soheil:
Ồ... Có một số, trông có vẻ giống như hồ sơ dự án nào đó... Trong đó nó có đề cập đến "Aaru", ta không biết nó có liên quan gì đến Làng Aaru hay không. Chỉ tiếc rằng đã không còn ghi chép nào khác nữa rồi...
Soheil:
Chỉ có điều, chút phát hiện đó cũng đã đáng để viết một vài dòng rồi, cảm ơn hai vị, đây chính là thù lao mà ta đã nói.
Soheil:
Vậy bước tiếp theo là tìm thêm nhiều tài liệu lịch sử gốc, nhưng nếu chúng ta không vào sa mạc thì sẽ rất khó để có thể lấy được chúng...
Soheil:
À... Ta nghĩ ra rồi! Nếu tới đây hai vị rảnh rỗi, liệu có thể đồng ý một yêu cầu quá đáng của ta được không...
Hulwani:
Soheil, đừng nói là ông muốn...
Hulwani:
Hiền giả đại nhân đã ra lệnh rằng, bất kỳ học giả nào cũng không được phép tiến vào sa mạc...
Soheil:
Ơ, đừng hiểu lầm, ta không dám làm trái mệnh lệnh của hiền giả đại nhân đâu, nhưng chắc hẳn hiền giả đại nhân cũng chưa từng ra lệnh không được phép tặng quà một cách tùy tiện, đúng không?
Paimon:
Tặng quà? Ông định tặng thứ gì cho chúng tôi thế?
Soheil:
Là một thứ rất quý giá, cuốn sổ ghi chép khảo cổ của tôi.
Soheil:
Không dám giấu gì, hơn mười mấy năm trước, ta đã từng thử tiến vào sa mạc, nhưng lúc đó ta không hề phát hiện ra điều gì đặc biệt, mà chỉ ghi chép lại một vài vị trí đáng nghi của di tích thôi.
Soheil:
Ta nghĩ, sau bao nhiêu năm trôi qua, khi quay trở lại nơi này, ta lại có thể làm quen với các vị nhờ di tích, đây chắc chắn chính là duyên số. Vậy nên ta muốn tặng các vị cuốn sổ ghi chép này!
Hulwani:
Ông định...? Tôi hiểu rồi, đúng là không hề làm trái mệnh lệnh của hiền giả đại nhân, nhưng mà, dù sao thì hành động như vậy cũng...
Soheil:
Hành động? Hành động gì chứ? Tặng quà chỉ đơn thuần là để kỷ niệm ta đã làm quen được với anh hùng lớn Nhà Lữ Hành và anh hùng nhỏ Paimon, chẳng lẽ làm vậy là không hợp lý ư?
Hulwani:
Hẳn là... hợp lý...
Nhà Lữ Hành:
Vô cùng hợp lý.
Paimon:
Hừ, giới học giả phức tạp thật đấy! Rõ ràng là muốn chúng ta giúp đỡ điều tra, nhưng mà lại nói là muốn tặng quà...
Paimon:
Theo như tôi thấy, chắc chắn ông ta sợ rằng cái tên cao to bên cạnh sẽ quay về tố cáo với hiền giả thì có.
Nhà Lữ Hành:
Là do thế giới của Paimon quá đơn giản thôi.
Paimon:
Thế ư? Tôi vẫn cảm thấy nó khá phức tạp đấy, dù sao thì, tôi còn phải nhớ mùi vị của tất cả các món ăn... và còn phải nhớ được cách lấy các loại báu vật nữa...
Paimon:
Và phải nhớ rất nhiều cái tên của Aranara!
Paimon:
So với những điều này, chi bằng chúng ta cùng xem xem bên trong món quà mà Soheil tặng rốt cuộc ghi lại những gì nhé!
Paimon:
Ơ... tìm tòi cả tháng xung quanh Lăng Mộ Vua Deshret không được gì. Nhưng vẫn không từ bỏ, còn phát hiện một số "Di Tích Trong Suốt" sao.
Paimon:
Sau đó phát hiện được "Lăng No Say" nhỏ hơn Lăng Mộ Vua Deshret. Cuối cùng còn bị binh lính tập kích ở nơi gọi là "Thôn Dương Nham" nữa.
Paimon:
Ồ, nhìn ghi chép hình như ông ấy đã chịu không ít vất vả, vậy mà còn nói "So với bị cười nhạo, điều còn đau khổ hơn là kiến thức không được mở rộng."
Nhà Lữ Hành:
So với hiện tại như hai người khác nhau.
Paimon:
Ừm, cảm giác ông Soheil lúc đó, thực sự rất nghiêm túc theo đuổi kiến thức, tôi cũng cảm động luôn!
Paimon:
Có vẻ như không hề quá lời khi ông ấy gọi cuốn sổ ghi chép này là một món quà quý giá.
Paimon:
Vậy thì, chúng ta lần lượt đi đến những nơi được nhắc đến xem sao! Nếu phát hiện được gì đó thì mang về, coi như làm quà báo đáp vậy!
Soheil:
Hai vị trở về rồi, trong sa mạc có thu hoạch gì không?
Hulwani:
Nếu như hiền giả đại nhân đã không ra lệnh cấm các nhà lữ hành tiến vào sa mạc... Vậy... xin hãy cứ tự nhiên đi.
Soheil:
Như vậy là cả ba di tích đều đã được khám phá, nỗi lo của ta cũng xem như được kết thúc rồi.
Soheil:
Vậy... để chúc mừng cho tình bạn của chúng ta được gắn bó thân thiết hơn, ta sẽ chuẩn bị thêm một số món quà, để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với anh hùng lớn và anh hùng nhỏ.
Paimon:
Những thứ này chẳng là gì cả, hơn nữa chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều kho báu nhờ vào cuốn sổ ghi chép của ông! Đúng rồi, luận văn của ông thế nào rồi?
Soheil:
Luận văn à... Hơi phiền một chút... Mặc dù đúng là ta có thể viết được luận văn mới, nhưng ta đã qua cái tuổi chỉ quan tâm đến số lượng của luận văn rồi...
Soheil:
Vẫn cần phải có thành tích mang tính đột phá... Xem ra vẫn phải tiến vào Lăng Mộ Vua Deshret lần nữa thôi...
Hulwani:
Hiền giả đại nhân...
Soheil:
Ôi, biết rồi biết rồi, cứ một câu hiền giả đại nhân, hai câu hiền giả đại nhân, ta cũng thấy hơi bực rồi đấy...
Nhà Lữ Hành:
Tại sao ông lại muốn có thành quả đến vậy chứ?
Soheil:
Đương nhiên là vì để trở thành ứng cử viên cho vị trí hiền giả đại nhân tiếp theo rồi.
Soheil:
Đối với người ngoài, sự khác biệt giữa hiền giả đại nhân và học giả, cũng chỉ giống như sự khác biệt giữa Quả Nhật Lạc nhỏ hơn và Quả Nhật Lạc to hơn thôi.
Soheil:
Nhưng trên thực tế, sự khác biệt giữa hiền giả đại nhân và những học giả bình thường như ta còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa Hilichurl và Slime nữa.
Nhà Lữ Hành:
Hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả...
Soheil:
Đúng, chính là như vậy, về cơ bản là hai thứ khác nhau.
Soheil:
Các hiền giả đại nhân kiểm soát được quyền lực, cũng đồng nghĩa với việc họ nắm được thóp của tất cả các học giả. Chỉ một câu nói cũng có thể khiến học giả sống, và cũng chỉ cần một câu nói để hại chết học giả.
Soheil:
Đã có rất nhiều người liều sống liều chết chỉ vì bài luận văn, đến cả... ta đã ở cái tuổi này rồi cũng không màng thể diện, tất cả đều là vì có thể khiến hiền giả đại nhân để ý đến mà thôi.
Soheil:
Vì vậy ta nhất định phải trở thành hiền giả, nếu không, những đau khổ giày vò và uất hận phải chịu đựng trong quá khứ đều không có ý nghĩa gì. Nếu hai vị là học giả, nhất định sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi!
Paimon:
Không, tôi thấy Nhà Lữ Hành có lẽ sẽ giống ông trong cuốn ghi chép khảo cổ hơn.
Soheil:
Cuốn ghi chép khảo cổ?
Paimon:
Ừm! "So với bị cười nhạo, điều còn đau khổ hơn là kiến thức không được mở rộng." Đây là nguyên văn trong ghi chép khảo cổ của ông.
Soheil:
Hả? Ta từng viết câu như vậy ư? Để ta nhớ xem...
Soheil:
Ừm... Quả thực đã từng có những ngày tháng đó, nếu không nhờ hai vị nhắc nhở, trong đầu tôi có thể sẽ không xuất hiện suy nghĩ như vậy nữa.
Nhà Lữ Hành:
Ra là đã quên rồi sao...
Soheil:
Phù... Nhà Lữ Hành, Paimon, tuy rất đột ngột, nhưng ta có một yêu cầu quá đáng.
Paimon:
Hả...? Lẽ nào vẫn muốn nhờ chúng tôi đi tìm phiến đá gì đó sao?
Soheil:
Không không, phiến đá đã đủ rồi... Ta chỉ... chỉ muốn đọc lại cuốn nhật ký cũ đó thôi.
Soheil:
Hãy thứ cho ta đã lấy lại cuốn nhật ký khảo cổ đã tặng, ta sẽ chuẩn bị món quà khác cho các vị.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Soheil:
Ừm, cảm ơn sự bôn ba gần đây của các vị, chúc các vị lên đường thuận lợi.
Soheil:
Cũng cảm ơn các vị đã giúp ta nhớ lại lúc trẻ, cảm giác này cũng không tệ đâu.
Nhà Lữ Hành:
Đã khám phá "Di Tích Trong Suốt".
Soheil:
A, thì ra hai vị đã đến "Di Tích Trong Suốt", có thu hoạch được gì không?
Paimon:
Đương nhiên là có! Chẳng những vậy, chắc chắn ông sẽ vô cùng ngạc nhiên cho xem!
Kể cho Soheil về trải nghiệm khám phá Di Tích Trong Suốt, và đưa ba phiến đá cho ông ấy.
Soheil:
Ồ...! Quả nhiên, đằng sau sức mạnh thần bí đó có bí mật mà Vua Deshret không thể nói ra, chờ ta tra rõ ngọn ngành đã.
Soheil:
...
Soheil:
Đây là...
Soheil:
Sao lại có thể như vậy...?
Paimon:
Ơ, sắc mặt của ông trông không được tốt lắm, đã phát hiện ra chuyện đáng sợ gì rồi sao?
Soheil:
À... Xin lỗi, cũng không phải là đáng sợ, mà là... nội dung trên phiến đá này trông có vẻ phức tạp, có điều về bản chất chỉ là... ghi chép xin nghỉ...
Soheil:
Hơn nữa, ngay cả lý do xin nghỉ cũng không khác gì các học giả trẻ tuổi bây giờ...
Soheil:
Ôi, cũng may năm ấy không thể vào được Di Tích Trong Suốt, bằng không có lẽ sẽ tức điên mất.
Soheil:
Có điều, vẫn nên cảm ơn hai vị đã mang mấy phiến đá này về, ta sẽ nghe ngóng thêm lý do xin nghỉ của người Mondstadt, chắc sẽ có thể đủ để viết luận văn đấy...
Soheil:
"Tranh Thủ Thời Gian - Bàn Luận Về Sự Phát Triển Và Thay Đổi Quan Niệm Nghỉ Phép Trong Các Hình Thái Xã Hội Khác Nhau."
Nhà Lữ Hành:
Đã khám phá "Thôn Dương Nham".
Soheil:
Ôi, hai vị không gặp nguy hiểm gì chứ. Nhưng ta tin rằng, dựa vào năng lực của hai vị, dù là gặp Thutmose cũng không xảy ra chuyện gì đâu.
Kể cho Soheil trải nghiệm tìm ra Thôn Dương Nham, và giao phiến đá cho ông ấy.
Soheil:
Quả nhiên là có căn cứ bí mật... chẳng trách khi ấy ta đã cảnh giác như vậy mà vẫn bị Thutmose cướp sạch.
Soheil:
Một đám có mắt không tròng, miệng thì nói tin vào Vua Deshret, nhưng lại mang thứ quan trọng để lung tung... quả là... không thể tha thứ...
Soheil:
Ta muốn đại diện cho Giáo Viện cảm ơn các vị, lấy lại từ tay bọn họ thứ quý giá như vậy... Ôi...
Paimon:
Sao bỗng nhiên ông lại chau mày thế? Chẳng lẽ có nội dung nào quá khó đọc sao?
Soheil:
Hoàn toàn ngược lại, đây là một bức... thư tình...
Soheil:
Có lẽ đối với phiến đá này, sẽ có giá trị hơn đối với những người của Haravatat. Ta có thể tưởng tượng được rằng bọn họ sẽ viết những tiêu đề như thế này...
Soheil:
"Bàn Luận Về Mối Liên Hệ Giữa Trình Độ Phát Triển Phép Tu Từ Và Trình Độ Phát Triển Của Nền Văn Minh".
Cuốn ghi chép khảo cổ của Soheil ghi lại những chuyến thám hiểm trong sa mạc của mình thời trẻ. Một số di tích đề cập trong đó có thể ẩn giấu kho báu và tài liệu cũ. Hãy vào sâu trong sa mạc lần nữa để thám hiểm.
Cuốn ghi chép khảo cổ của Soheil ghi lại những chuyến thám hiểm trong sa mạc của mình thời trẻ. Một số di tích đề cập trong đó có thể ẩn giấu kho báu và tài liệu cũ. Hãy vào sâu trong sa mạc lần nữa để thám hiểm.