arrow_back 原神 任務
Đại Hội Đấu Nấm Siêu Cấp - Màn 1
Cuộc Thi Kỳ Diệu Chưa Từng Có?
Người dân ở Sumeru dần trở về với cuộc sống yên bình thường ngày, bạn và Paimon đang trên đường tìm kiếm nhiệm vụ ủy thác thì phát hiện ra một bảng thông báo kỳ lạ...
Yanbei:
Sau khi ban tổ chức cải thiện cấu trúc nội bộ và tổ chức thêm hai đến bốn buổi nữa, sẽ có thể thu hút thêm nhà tài trợ và mở rộng quy mô tổng thể của sự kiện lên hơn ba lần...
Yanbei:
Ủa? Đây chẳng phải là 旅行者 và Paimon sao! Nghe danh đã lâu, không ngờ hai người cũng đến đây!
Yanbei:
Tôi là một nhân viên bình thường của Tổng Vụ Liyue, dạo này tôi đang đi công tác ở Sumeru, nghe nói đến giải đấu này nên tôi tiện đường ghé qua xem.
Paimon:
Không ngờ lại gặp được người ở Liyue! Anh cũng tham gia giải đấu sao?
Yanbei:
Haha, lần này tôi còn có việc nên không đích thân trải nghiệm, chỉ làm khán giả ngồi xem là hài lòng rồi.
Yanbei:
Sự kiện này tuy không náo nhiệt như lễ hội chính thức, nhưng vẫn có rất nhiều tiềm năng, có thể ban tổ chức sẽ tiến hành chấn chỉnh nội bộ trong thời gian tới để thu hút thêm nhiều nhà tài trợ.
Yanbei:
Đến lúc đó, giải đấu luyện thú sẽ được tổ chức hoành tráng hơn và thậm chí còn phổ biến hơn.
Paimon:
Nhiều nhà tài trợ hơn? Bây giờ không phải đã có thương nhân giàu có Elchingen rồi sao?
Paimon:
Tài chính của anh ta có lẽ còn kém xa những thương nhân lớn ở Liyue nhỉ... Nhưng vẫn rất giàu có mà.
Yanbei:
Đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ, ít nhiều gì cũng có nguy hiểm tiềm tàng.
Yanbei:
Cá nhân tôi không rõ lý lịch của anh Elchingen, nhưng theo tư liệu tôi có được, trong khối tài sản của anh Elchingen có rất nhiều Mora không rõ nguồn gốc.
Yanbei:
Dùng tài sản không rõ nguồn gốc để tổ chức sự kiện, ít nhiều gì cũng khiến người ta có chút bất an.
Yanbei:
Đương nhiên, tôi không phải là người Fontaine, nên không thể biết rõ tài sản của từng thương nhân. Có lẽ Elchingen là một doanh nghiệp nhỏ, hoàn toàn không được những người cùng ngành chú ý.
Paimon:
Anh nói cũng có lý, thận trọng một chút vẫn hơn...
Nhà Lữ Hành:
Suy nghĩ rất chắc chắn.
Yanbei:
Quá khen rồi! Tôi chỉ đang thể hiện xu hướng làm việc của cá nhân mình, nếu tôi là thành viên của ban tổ chức, tôi sẽ tìm thêm nhiều nhà tài trợ để giảm thiểu rủi ro.
Yanbei:
Hy vọng những lời tôi nói không làm ảnh hưởng đến tâm trạng tham gia sự kiện của các bạn.
Paimon:
Hihi, những cái tên này đều rất hay đúng không? Gọi to tên chúng ở đấu trường chắc chắn sẽ rất oai phong!
Paimon:
Chiếc nón tròn trên đầu Nấm Quỷ rất giống một chiếc trống nhỏ! Tôi nghĩ nếu như gõ vào đầu nó thì chắc chắn sẽ phát ra tiếng tùng tùng cheng cheng đúng không!
Nhà Lữ Hành:
Sẽ không phát ra tiếng "tùng tùng" đâu.
Paimon:
Nhìn kìa, nó rất vui, chứng tỏ nó rất thích cái tên này! Vậy quyết định đặt là Nón Trống Tròn đi!
Paimon:
Nón Trống Tròn ngoan quá, giống như chó con mèo con vậy... Thì ra Nấm Quỷ cũng sẽ có lúc như vậy nhỉ.
Paimon:
Sau này chúng ta sẽ chăm sóc cho nhau nhé, Nón Trống Tròn!
Paimon:
Chúng ta mau đi bắt thêm những con Nấm Quỷ còn lại để lập đội cho Nón Trống Tròn đi!
Haniyyah:
Đây là khu vực săn bắt, Nấm Quỷ ở khu vực này rất tương thích với Ngọc Trí Tuệ, thích hợp để huấn luyện và thi đấu.
Haniyyah:
Ngọc Trí Tuệ có thể bắt và thu nạp Nấm Quỷ, bản thân cũng là một thiết bị thao túng.
Haniyyah:
Tôi đề nghị bạn nên đặt tên cho chúng để tiện cho việc chỉ huy hơn. Ví dụ con bên cạnh tôi đây, nó có tên là "Hỏa-1", viết tắt của "Nấm Quỷ Nguyên Tố Hỏa 1".
Paimon:
Tên nguyên tố kèm số sao? Tôi thấy tên như vậy hơi đơn điệu... Nấm Quỷ của Haniyyah trông rất hoạt bát, hay gọi nó là "Nấm Vui Vẻ Nhảy Múa" đi!
Haniyyah:
Ừm... Cảm ơn nhiều. Tôi có cách đặt tên của riêng mình, quan trọng là đơn giản dễ nhớ, tiện cho việc chỉ huy hơn.
Paimon:
Cũng đúng ha, có lẽ cô đã quen gọi nó là Hỏa-1 rồi... vậy chúng tôi cũng không ý kiến thêm nữa. Tuy nhiên, cô cũng có thể xem xét cách đặt tên của chúng tôi đó!
Kautilya:
Chào mừng các tuyển thủ! Hoan nghênh đến với "Giải Đấu Luyện Thú Cúp Nilotpala"! Tôi là người phụ trách cuộc thi, học giả Kautilya có thâm niên của Học Phái Amurta.
Kautilya:
Hẳn là các vị rất hứng thú với khái niệm "huấn luyện Nấm Quỷ chiến đấu", hay đang mong chờ những phần thưởng phong phú, nhưng đồng thời cũng lo ngại về tính an toàn của giải đấu này đúng không.
Kautilya:
Tôi đảm bảo với các vị! "Ngọc Trí Tuệ" được chuẩn bị cho giải đấu này đã sử dụng kỹ thuật "khuếch đại lý trí" cao cấp nhất của Học Phái Amurta, tuyệt đối an toàn và đáng tin cậy!
Kautilya:
Mọi người hãy tạm gác lại những băn khoăn và mạnh dạn tham gia giải đấu nào!
Kautilya:
Ngoài ra, giải đấu lần này còn được tài trợ bởi ngài Elchingen, một thương nhân của Fontaine, ngài ấy là người đã tài trợ toàn bộ tiền thưởng cho giải đấu lần này. Tổng cộng là 60 triệu Mora!
Kautilya:
Nếu ai đó có thể vượt qua trận chung kết và hoàn thành Thử Thách Cuối Cùng, dùng năng lực của mình để chứng minh cho ngài Elchingen thấy, vậy thì ngài ấy thậm chí sẽ trao cho người đó toàn bộ số tài sản của mình!
Kautilya:
Ngoài ra, chỉ kèm theo yêu cầu duy nhất là vị tuyển thủ này phải kế nhiệm ngài Elchingen bằng cách tiếp tục tổ chức "Giải Đấu Luyện Thú Cúp Nilotpala"...
Paimon:
Woa! Thương nhân giàu có đó lấy 60 triệu Mora ra làm phần thưởng thật sao? Hơn nữa, chỉ cần tiếp tục duy trì giải đấu luyện thú này... là có thể lấy được tất cả tài sản của anh ta sao?
Paimon:
Không đúng không đúng, nếu ban tổ chức có học giả của Giáo Viện, vậy chúng ta không nói gì mà đã ngăn cản ngay thì hình như không đúng cho lắm.
Paimon:
Hay là... chúng ta tham gia thi đấu trước, thử xem "Ngọc Trí Tuệ" mà họ nói có thật sự hiệu quả không nhé?
Paimon:
Không có nha! Dù sao thì Sumeru cũng khó khăn lắm mới được yên ổn trở lại, nếu bây giờ chúng ta vẫn chống đối với Giáo Viện thì cũng không nể mặt Nahida cho lắm...
Paimon:
Hơn nữa trông anh ta có vẻ như rất tự tin, cho nên tôi cũng muốn xem thử xem có thể thuần phục được Nấm Quỷ không!
Nhà Lữ Hành:
Nếu đạo cụ này dùng được thì sao?
Paimon:
Ừm... Mặc dù Nấm Quỷ từng gây rắc rối cho chúng ta, nhưng chúng cũng không phải là thứ xấu xa tàn ác gì đúng không? Chúng giống như... những sinh vật hoang dã xấu tính thì hơn nhỉ?
Paimon:
Nếu không nguy hiểm thì không cần phải sợ, còn có thể thử làm bạn với Nấm Quỷ nữa, có lẽ sẽ rất thú vị đó!
Paimon:
Hơn nữa, nếu giành được thứ hạng cao thì còn có thể kiếm được chút tiền nữa, nhất cử lưỡng tiện còn gì!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì phải thử xem mới được...
Paimon:
Đúng! Đây mới là tác phong của chúng ta!
Paimon:
Bên kia chắc là chỗ đăng ký! Chúng ta qua đó nhận Ngọc Trí Tuệ và đăng ký tham gia thi đấu đi!
Paimon:
Ơ, những người phía trước vẫn chưa đăng ký xong, chúng ta chờ thêm chút đi.
???:
"Sao Băng Vàng" 旅行者 và "Ngôi Sao Bạc" Paimon... Các bạn cũng tham gia giải đấu này sao?
Paimon:
Ơ, cô biết chúng tôi à? Sao lại gọi chúng tôi bằng cái biệt danh kỳ lạ thế...
???:
Các bạn rất mạnh, những lính đánh thuê thoát được khỏi tay bạn đã vẽ lại tranh rồi cảnh báo cho những người khác đừng động đến các bạn đó.
Paimon:
Chậc... Chúng tôi nên nói cảm ơn đã quá khen hay là giải thích chúng tôi không hề đáng sợ như lời đồn đây...
???:
Tiếc là, theo quy tắc của giải đấu, người luyện thú bị cấm mang theo vũ khí, không được trực tiếp ra tay, sức chiến đấu phi phàm của các bạn cũng không có tác dụng gì rồi.
???:
Trọng tâm của giải đấu này là bắt và huấn luyện Nấm Quỷ, chỉ huy những quân cờ đó để chiến đấu, các bạn cũng chưa chắc thành thạo các kỹ năng quan trọng khi chỉ huy Nấm Quỷ đâu.
Paimon:
Nói cũng có lý... Chúng ta chưa thử bắt Nấm Quỷ bao giờ, cũng không biết điểm quan trọng khi chỉ huy Nấm Quỷ chiến đấu nữa.
Paimon:
Khoan đã, trông cô không giống nhân viên cho lắm, vậy tại sao lại hướng dẫn chúng tôi vậy? Rốt cuộc cô là ai?
Haniyyah:
Tôi là Haniyyah. Từng làm việc cho Eremite, phụ trách thuần phục những con Thú Thồ Hàng cáu kỉnh. Trước đây được gọi là người luyện thú, cũng vì vậy mà tôi đã tham gia buổi thử nghiệm Ngọc Trí Tuệ này.
Haniyyah:
Tuy nhiên, một kẻ thất học như tôi thì chỉ có thể làm những việc lặt vặt cho lính đánh thuê thôi, nói tên ra cũng không có ý nghĩa gì, các bạn cứ xem tôi như một tuyển thủ tham gia giải đấu bình thường là được.
Haniyyah:
Trong lĩnh vực luyện thú, tôi cũng có không ít kinh nghiệm, các bạn có cần tôi hướng dẫn không?
Haniyyah:
Dù là đồng minh hay đối thủ thì các bạn đều sẽ có thể giúp tôi loại bỏ các chướng ngại trong giải đấu, là đối tượng đáng để kết bạn. Đương nhiên, tôi vẫn muốn chúng ta là đồng minh hơn.
Paimon:
Rất thẳng thắn... nhưng cũng thật thà quá nhỉ.
Paimon:
Có người trong nghề hướng dẫn vẫn tốt hơn là tự mò mẫm mà nhỉ? Hay là đồng ý với cô ấy trước đi?
Haniyyah:
Vậy thì nhận lấy Ngọc Trí Tuệ này đi, bây giờ chúng ta khởi hành, đến nơi ban tổ chức quy định để bắt Nấm Quỷ nào.
Paimon:
Đúng là một người có tác phong nhanh lẹ mà...
Haniyyah:
Tốt lắm, đã bắt đủ bốn con Nấm Quỷ rồi, bước tiếp theo là sử dụng Rau Câu Hoa Hoa do ban tổ chức cung cấp để kích hoạt năng lực của Nấm Quỷ, như vậy thì chúng sẽ thi triển được những chiêu thức mạnh trong thi đấu...
Paimon:
Tiến triển nhanh hơn nhiều so với dự kiến! Cảm ơn cô nhé, Haniyyah! Bây giờ chúng ta quay lại nơi thi đấu đi...
Paimon:
Ơ? Nhìn kìa, bên kia có một người đang chao đảo, bên cạnh còn có một con Nấm Quỷ đang vây lấy cô ấy nữa... Lẽ nào là đang bị tấn công sao?
Paimon:
Cô ấy ngã xuống rồi! Chúng ta mau qua đó xem đi!
???:
Hic... Không còn sức nữa, không đi nổi nữa rồi...
Paimon:
Cô bị thương à? Có sao không?
Nhà Lữ Hành:
Nguy hiểm!
Haniyyah:
Bắt lấy nó, Hỏa-1.
???:
Khoan đã! Nó không phải kẻ địch, nó là đồng đội của tôi!
???:
Chỉ là tôi hơi mệt, không đi nổi nữa thôi... Phải tìm thêm ba đồng đội nấm nữa thì mới có đủ tư cách tham gia thi đấu được...
Nhà Lữ Hành:
Đồng đội nấm?
Paimon:
Lẽ nào cô cũng là tuyển thủ sao?
???:
Tôi cũng không ngờ là lại gặp được đối thủ cạnh tranh ở đây... Tiêu rồi, chỉ dựa vào Quái Thú Xoay Tròn chắc sẽ không thể đối phó được với các bạn...
???:
Hãy thay tôi chăm sóc cho Quái Thú Xoay Tròn và dẫn theo nó giành thứ hạng cao nhất nhé!
Paimon:
Đừng từ bỏ chứ! Chúng tôi không phải Eremite chặn đường, chúng tôi sẽ không cướp nấm của cô đâu... Chúng tôi không bỉ ổi như vậy!
Paimon:
Dù cô muốn phân cao thấp với chúng tôi thì cũng phải đợi lên sàn đấu và thi đấu một cách đường đường chính chính chứ!
Paimon:
Cũng giống như người huấn luyện thú bên cạnh chúng tôi, Haniyyah đây, rõ ràng cô ấy biết chúng tôi có thể là một đối thủ mạnh, nhưng vẫn hướng dẫn chúng tôi rất nhiều mà!
Haniyyah:
...Đang khen tôi sao?
Paimon:
Cô cứ giới thiệu tên và nói ra mục tiêu của mình đi, Sao Băng Vàng 旅行者 và Ngôi Sao Bạc Paimon sẽ giúp cô!
???:
Thật, thật sao? Giúp tôi thu thập đủ bốn đồng đội nấm? Vận xui đã bất ngờ biến thành vận may rồi sao?
Layla:
Tôi... Tôi tên là Layla, là một học viên bình thường của Học Viện Rtawahist, không có danh hiệu lợi hại gì... Mục tiêu của tôi là... lọt vào tứ kết của cuộc thi này.
Layla:
Nếu có thể vào được tứ kết, tôi sẽ có thể đưa các đồng đội nấm về nhà, để chúng chia sẻ một số công việc thể lực với tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho chúng.
Paimon:
Ừm, đúng là trong quy tắc có nói, tất cả những tuyển thủ lọt vào tứ kết đều có thể mang những con Nấm Quỷ mình muốn về nhà...
Paimon:
Nhưng mà, công việc thể lực? Không phải cuộc sống hằng ngày của học viên chỉ có bài tập về nhà và luận văn thôi sao?
Layla:
Nói ra cũng hơi ngại... Hình như tôi bị chứng rối loạn giấc ngủ bẩm sinh, ngày nào cũng không được nghỉ ngơi tốt, vì vậy thể lực cũng rất kém.
Layla:
Bình thường tôi chỉ vận động một chút thôi... là đã kiệt sức như lúc nãy rồi, công việc thể lực mà tôi nói chẳng qua cũng chỉ là bưng bê sách, ra ngoài mua chút đồ thôi...
Paimon:
Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì có gì đâu! Tôi cũng toàn vứt những việc lặt vặt cho 旅行者 làm giùm mà!
Haniyyah:
Không chỉ xem Nấm Quỷ là đồng đội, mà còn muốn chung sống với chúng sao... Ý tưởng vô lý này... giống hệt với Elchingen.
Nhà Lữ Hành:
(Sắc mặt của Haniyyah hơi khó coi nhỉ?)
Haniyyah:
Các bạn đã nhanh chóng nắm được kỹ xảo, còn có sức để giúp người khác thì tôi thấy vui cho các bạn.
Haniyyah:
Chúc các bạn thuận lợi, tôi xin phép đi trước.
Paimon:
Ơ? Sao đột nhiên Haniyyah lại muốn đi rồi?
Paimon:
Haniyyah, chúng tôi còn chưa cảm ơn cô và Hỏa-1 nữa! Ít ra thì cũng cùng nhau đi ăn một bữa ngon chứ...
Layla:
Không sao chứ? Sao tôi thấy người huấn luyện thú đó... hình như giận rồi?
Paimon:
Ừm... Chắc là không đâu nhỉ? Haniyyah nói chuyện rất thẳng thắn, đúng là làm cho người ta cảm thấy khó gần. Nhưng mà, chắc chắn tính của cô ấy không xấu! Nếu không sao lại giúp chúng ta thế chứ?
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ cô ấy phải đi làm việc của mình...
Paimon:
Đúng rồi, sẽ còn gặp lại mà. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chuẩn bị quà cho cô ấy!
Paimon:
Bây giờ chúng ta phải tiếp tục phát huy đức tính tốt đẹp của Haniyyah, đường đường chính chính tham gia thi đấu, giúp đỡ các tuyển thủ khác, giúp Layla được tham gia thi đấu.
Layla:
Hic... Thật sự rất cảm ơn các bạn! Tôi cũng sẽ cố gắng vận động, không thể làm phiền các bạn được!
Giúp Layla tìm ba đồng đội nấm còn lại...
Paimon:
Thành công rồi, vậy là đội của Layla đã được thành lập. Bây giờ chúng ta quay về nơi thi đấu để xác nhận tư cách dự thi đi.
Paimon:
Để tôi xem nào, lịch thi đấu của vòng loại... Quá tốt rồi, chúng ta và Layla không cùng một nhóm. Như vậy thì sẽ không đến nỗi phải đối đầu sớm!
Layla:
Thật ra tôi hy vọng... đến cuối cùng cũng không cần phải đấu với các bạn...
Yae Miko:
Ồ? Không phải là mấy bé cưng đó chứ?
Yae Miko:
Quả nhiên tụi cưng lại xuất hiện ở trung tâm điểm nóng, giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy.
Paimon:
Mi... Miko? Có phải tôi bị hoa mắt không? Sao cô lại ở đây!
Yae Miko:
Haha, quảng cáo của cuộc thi này đã lan truyền đến cả Inazuma rồi, thậm chí họ còn phát tờ rơi ở trước cửa Nhà Xuất Bản Yae nữa chứ.
Yae Miko:
Mấy cưng không cảm thấy cuộc thi này và tiểu thuyết là một sự kết hợp hoàn hảo sao?
Yae Miko:
Nhà Xuất Bản Yae đang lên kế hoạch cho một cuốn sách bán chạy nhất trong năm mươi năm tới, chủ đề cũng là "tình bạn và sự cạnh tranh". Vì vậy chúng tôi quyết định đưa tác giả sắp ra mắt của mình là Souka đến đây để lấy tư liệu.
Yae Miko:
Đương nhiên, để kiểm duyệt các bản thảo của tác giả, tôi cũng sẽ tham gia thi đấu, trải nghiệm một chút cảm giác của một tuyển thủ.
Yae Miko:
Đây là cộng sự của tôi, Souka đã đặt cho nó một cái tên - Lưới Sấm. Tôi thấy cũng hay, có gì đó rất đặc biệt.
Paimon:
Không ngờ cuộc thi này lại lớn như vậy, ngay cả Miko cũng bị thu hút đến đây...
Yae Miko:
Souka, đến làm quen với mấy đứa nhóc này đi, bọn nhóc sẽ là đối thủ mạnh nhất của cô, cô có thể đưa chúng vào tiểu thuyết của mình.
Souka:
Vâng vâng vâng, thưa tổng biên tập!
Souka:
Để để để viết nên tác phẩm đi sâu vào trong lòng người, tôi tuyệt tuyệt tuyệt đối sẽ không lùi bước, nhất định sẽ sẽ sẽ đánh bại các người!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì quyết thắng thua trên sàn đấu đi!
Paimon:
Đúng... Dù cô có là thân tín của Miko thì chúng tôi cũng sẽ không nương tay đâu...
Yae Miko:
Chính là khí thế này! Cô tìm thấy loại cảm giác đó chưa, Souka? Hạ chiến thư với đối thủ nặng ký nhất trước khi thi đấu sẽ là chìa khóa để tạo ra bầu không khí!
Souka:
Không không không cảm thấy gì cả! Cứ nghĩ đến đến đến phải đối đầu với "người bạn thân đã tháp tùng Shogun đi thị sát Hanamizaka", là tôi đã thấy rất rất rất lo lắng...
Yae Miko:
Vậy thì cô về nhà trọ trước đi, tranh thủ viết lại tâm trạng lo lắng lúc này, đây cũng là một tư liệu rất hay đấy.
Layla:
Người này... thật đáng sợ... nhưng hình như cũng rất lợi hại, muốn làm bạn với cô ấy quá...
Yae Miko:
Người bạn trầm tính này là?
Paimon:
Cô ấy là bạn đồng hành mới mà chúng tôi gặp được khi đi bắt Nấm Quỷ, Layla.
Paimon:
Layla muốn mang những con Nấm Quỷ được huấn luyện kỹ lưỡng của mình về nhà và sống chung với chúng, vì vậy cô ấy mới tham gia cuộc thi này. Mục tiêu của cô ấy là lọt vào tứ kết!
Yae Miko:
Huấn luyện Nấm Quỷ để làm bạn đồng hành trong cuộc sống sao?
Yae Miko:
Thật thú vị... Dường như cô đang cất giấu rất nhiều bí mật đấy, chắc chắn sẽ có thể khai thác ra một câu chuyện thật tâm linh.
Yae Miko:
Tôi là Yae Miko, một biên tập viên tiểu thuyết theo sở thích cá nhân. Bây giờ, tôi rất có hứng thú với cô... mong được quan tâm nhiều hơn nữa.
Layla:
Hic... Thật không biết phải trả lời thế nào...
Layla:
Hai vị! Chuyện lúc trước rất cảm ơn hai vị!
Layla:
Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về bốn đồng đội nấm của mình để chuẩn bị cho vòng loại... tôi đi huấn luyện chúng trước nhé!
Paimon:
Chú ý sức khỏe của mình nhé Layla, đừng để bị kiệt sức như lần trước đấy!
Paimon:
Có vẻ như khí chất của cô làm cho Layla sợ đó, Miko...
Yae Miko:
Hửm? Tôi đáng sợ vậy sao? Vậy tôi phải đi giao lưu với cô ấy nhiều hơn để hóa giải hiểu lầm mới được...
Yae Miko:
Nhưng nhìn ánh mắt của cưng, hình như còn chuyện gì đó muốn nói với tôi đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Về mục đích thật sự của việc cô đến Sumeru...
Yae Miko:
Tôi cảm thấy khá an ủi khi thấy cưng không bị bầu không khí sôi động này làm cho chỉ muốn vui chơi. Thật không may là, hình như có người đến làm phiền chúng ta rồi.
Kautilya:
Nghe danh đã lâu, xin chào Guuji Yae! Không ngờ cô vừa đến Sumeru là đã tới nơi thi đấu này rồi!
Paimon:
Ơ? Là người phụ trách giải đấu? Thương nhân siêu giàu đó sao lại có mặt ở đây nhỉ...
Yae Miko:
Ái chà, có vẻ như giải đấu tiến triển rất thuận lợi nhỉ. Nếu không thì hai vị chắc sẽ không còn thời gian để quan tâm đến những tuyển thủ bình thường như vậy rồi!
Kautilya:
Guuji Yae chê cười rồi! Cao quý như cô, lẽ ra phải dùng lễ tiết trang trọng nhất để chiêu đãi mới phải.
Kautilya:
Xem ra cô đã dùng thử Ngọc Trí Tuệ rồi nhỉ? Cô thấy triển vọng của kỹ thuật này như thế nào? Chỉ cần cô gật đầu nhẹ một cái thôi là sẽ có thể đưa nó đến Inazuma ngay...
Yae Miko:
Ừm... Tôi bây giờ chỉ là một tổng biên tập bình thường, lần này đến đây là để nghỉ mát và tìm tư liệu, không muốn nghĩ đến những thứ nặng nề như "triển vọng kỹ thuật" gì đó cho lắm...
Elchingen:
Anh Kautilya, đừng sốt ruột, nói về mong muốn kinh doanh của Giáo Viện với vị khách quý đến từ đất nước sấm sét là một điều thiếu tôn trọng.
Elchingen:
Huống chi, Guuji Yae đang ôn lại chuyện cũ với bạn bè, đột nhiên xen vào thế này rất bất lịch sự.
Yae Miko:
Ôi, nói hay lắm, anh Elchingen. Phong cách của anh đúng là điềm đạm, giống như sự nghiệp kinh doanh của anh vậy, tuy lặng lẽ nhưng lại âm thầm tích lũy được khối tài sản kếch xù...
Elchingen:
Được Guuji Yae đây khen ngợi như vậy là vinh dự của tôi. Nếu cần gì xin cứ dặn dò, tôi nhất định sẽ làm hết sức để Guuji Yae có thể hưởng thụ một chuyến đi vui vẻ.
Elchingen:
Ngoài ra... không ngờ Nhà Lữ Hành nổi tiếng cũng tham gia vào giải đấu này. Tôi rất mong chờ màn thể hiện tuyệt vời của các vị đó.
Nhà Lữ Hành:
Cảm... cảm ơn...
Paimon:
Miko, hình như họ đến để bàn chuyện làm ăn với cô thì phải? Từ chối họ như vậy không có vấn đề gì chứ? Đặc biệt là vị thương nhân giàu có kia, hợp tác với anh ta sẽ rất có lợi cho Nhà Xuất Bản Yae đấy...
Yae Miko:
Quảng cáo một sự kiện hoàn toàn mới trên toàn Teyvat nhanh chóng như vậy không phải là việc mà một thương nhân bình thường có thể làm được. Tôi không muốn Nhà Xuất Bản Yae bị ràng buộc bởi những đối tác quá mạnh.
Yae Miko:
Huống chi giải đấu này vừa mới bắt đầu, không biết cuối cùng sẽ như thế nào nữa. Tôi chẳng thà vừa hưởng thụ niềm vui vừa để ý đến những "nhân tố bất ổn" thì hơn.
Nhà Lữ Hành:
Nhân tố bất ổn...
Yae Miko:
Nấm Quỷ trông đáng yêu, nhưng thật ra trong cơ thể chúng có sức mạnh nguyên tố cực mạnh, lơ là với loại ma vật này không phải là một điều khôn ngoan, đúng chứ?
Paimon:
Thì ra Miko cũng nghĩ như vậy! Đúng là lúc trước tôi cũng cảm thấy giải đấu này có tính chất nguy hiểm. Nhưng Ngọc Trí Tuệ này thật sự rất thần kỳ!
Paimon:
Ít ra thì những con Nấm Quỷ bị nó ảnh hưởng đều sẽ trở nên rất ngoan, giống như Nón Trống Tròn vậy, chúng ta cũng không cần phải lo lắng như vậy đâu.
Yae Miko:
Paimon vẫn vô tư và tràn đầy năng lượng như ngày nào nhỉ. Cũng sắp đến lúc tôi bước vào vai diễn của mình rồi. Là một tuyển thủ tham gia thi đấu, tôi cũng cần phải chuẩn bị một chút trước...
Yae Miko:
Vậy thì gặp nhau ở vòng loại nhé! "Lưới Sấm", tạm biệt các bạn đi nào.
Paimon:
Hihi, lần này đến đây là đúng đắn rồi! Không chỉ quen được bạn mới, mà còn gặp được Miko nữa. Giải đấu này sẽ rất thú vị đây...
Paimon:
Được rồi, chúng ta cứ làm theo lời của Haniyyah, đi nhận Rau Câu Hoa Hoa và nuôi dưỡng Nón Trống Tròn đi!
Balfour:
Những nhà vô địch, cuối cùng cũng đến rồi! Mau dùng Rau Câu Hoa Hoa kích hoạt tiềm năng của Nấm Quỷ nào!
Paimon:
Những nhà vô địch sao? Tôi thích cách gọi như vậy đấy! Anh cũng từng nghe nói về chúng tôi rồi đúng không?
Balfour:
Đương nhiên rồi, khi các bạn nhận Ngọc Trí Tuệ thì tôi có ở bên cạnh. Tiểu thư Haniyyah đã hướng dẫn nên tôi cũng không tiện chen lời...
Balfour:
Được một chuyên gia như tiểu thư Haniyyah hướng dẫn, chắc chắn các bạn cũng có thể trở thành ngôi sao luyện thú mới!
Paimon:
Nghe có vẻ như Haniyyah rất mạnh nhỉ? Ngay cả nhân viên của ban tổ chức cũng khen ngợi cô ấy như vậy... Vậy thì chúng ta càng phải cố gắng hơn rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi muốn bồi dưỡng cho Nấm Quỷ.
Balfour:
Được rồi, hãy sử dụng Rau Câu Hoa Hoa theo công thức hướng dẫn.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi muốn bồi dưỡng cho Nấm Quỷ.
Balfour:
Được rồi, hãy sử dụng Rau Câu Hoa Hoa theo công thức hướng dẫn.
Aratani:
Xin chào các bạn, khách quý của Shogun đại nhân và Yae đại nhân.
Aratani:
Ơ, đã không còn nhớ tôi rồi sao?
Aratani:
Tôi là người lập kế hoạch của Nhà Xuất Bản Yae, người phụ trách tổ chức "Quyển Tiểu Thuyết Này Thật Lợi Hại!", lúc trước tôi còn may mắn được gặp các bạn đấy.
Paimon:
Hình như... có chút ấn tượng?
Aratani:
Lần này ngẫu nhiên gặp gỡ, sau này chắc các bạn sẽ nhớ tới tôi hơn.
Aratani:
Dù sao thì có được kinh nghiệm của lần này, tôi sẽ đưa thêm ý tưởng sáng tạo tuyệt vời vào sự kiện lần sau của Nhà Xuất Bản Yae, trở thành một nhà sáng tạo danh tiếng lẫy lừng... Thật không hổ danh là tôi!
Souka:
Hai vị... Hai vị cũng đến đây để bồi dưỡng Nấm Quỷ sao?
Souka:
Dù thân thủ có mạnh như 旅行者 "giết ba nghìn tên cướp trong bảy ngày" thì cũng sẽ nỗ lực không ngừng... Là một đối thủ ngay thẳng, quả thật có thể cho người ta cảm giác áp chế cực mạnh!
Paimon:
Ồ đúng rồi, sao tự nhiên lại ăn nói lưu loát như vậy, không sợ chúng tôi nữa sao?
Souka:
Hả... ừm... à... ừm...
Souka:
Tôi rất tôn trọng hai vị, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ sợ nói chuyện với hai vị.
Souka:
Lúc trước nói chuyện lắp bắp không phải vì các vị, chuyện này có hơi phức tạp...
Paimon:
Tôi hiểu rồi! Cô hay trễ bản thảo nên rất sợ Miko đúng không!
Paimon:
Khi Miko đứng bên cạnh, cô sẽ nghĩ đến nỗi sợ sắp đến ngày nộp bản thảo nên mới căng thẳng đến run rẩy đúng không!
Nhà Lữ Hành:
Huhu, bản thảo không thể viết xong được...
Souka:
Đừng, đừng lớn tiếng như vậy!
Souka:
Dù bạn có đoán đúng thật thì cũng đừng nói thẳng ra như vậy chứ...
Paimon:
Đừng lo, chúng tôi rất kín miệng.
Paimon:
Vậy thì cố lên nhé, tiểu thư Souka!
Ajilenakh Thần Tốc:
À há! Lần này vượt qua huấn luyện nhanh hơn rồi, tuyệt quá tuyệt quá!
Ajilenakh Thần Tốc:
Các người cũng là tuyển thủ tham gia giải đấu Cúp Nilotpala sao? Lại còn không biết bổn tiểu thư nữa chứ...
Ajilenakh Thần Tốc:
Kẻ ngoại bang ngu ngốc, và cả một con nấm trắng biết bay nữa... Hờ hờ... trông có vẻ yếu!
Ajilenakh Thần Tốc:
Khoan đã, hình như cũng không phải là nấm... Nhưng mà cũng không có gì khác biệt.
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng biến thành nấm luôn rồi kìa.
Paimon:
Vấn đề không phải như thế, mà là cô ta đã quá ngông cuồng!
Ajilenakh Thần Tốc:
Ngông cuồng gì chứ? Rõ ràng là khí thế của kẻ mạnh mà!
Ajilenakh Thần Tốc:
Ajilenakh Thần Tốc ta đây là chị đại đầu tiên trở thành người lớn của Bang Ajilenakh! Bọn đàn em rất sùng bái ta đó!
Ajilenakh Thần Tốc:
Làm việc kiếm tiền nhanh nhất, đọc sách nhanh nhất, chạy cũng nhanh nhất, mọi người đều theo phía sau ta...
Nhà Lữ Hành:
Ăn quả Ajilenakh cũng nhanh nhất à?
Ajilenakh Thần Tốc:
Đúng vậy! Bọn đàn em nói ta ăn quả Ajilenakh nhanh như gió trong rừng mưa vậy! Nếu có cuộc thi vua ăn quả Ajilenakh thì ta chắc chắn sẽ giành được quán quân!
Paimon:
Haha, đúng là một danh hiệu dễ hiểu, tôi thì thấy cô mới là không được thông minh đấy!
Ajilenakh Thần Tốc:
Ngươi! Ta nhớ mặt ngươi rồi, nấm trắng biết bay! Nếu bị ta đánh bại thì đừng có mà khóc đó!
Ajilenakh Thần Tốc:
Nhưng mà, nói không chừng đến lúc đó ta đã quên các ngươi rồi, dù sao thì cũng có quá nhiều người tham gia giải đấu, còn các ngươi thì chẳng có gì nổi bật!
Ajilenakh Thần Tốc:
Hãy cầu nguyện cho đừng gặp Ajilenakh Thần Tốc ta đi, nếu không sẽ bị Nấm Quỷ của ta đấm cho răng môi lẫn lộn đấy.
Paimon:
Tức quá! Đúng là chúng ta phải đặt một danh hiệu thật oai phong mới được mà!
Thabit:
Thế sự vô thường, thế sự vô thường...
Thabit:
Một nhân vật nhỏ tầm thường, thành viên của Eremite như tôi, chỉ cần bạn ra ngoài thành để hái một đóa Tường Vi Sumeru thôi là cũng sẽ gặp được vài người.
Thabit:
Haniyyah chắc cũng quên rồi nhỉ, hồi đó cô ấy cũng từng giúp tôi.
Paimon:
Ấy, anh cũng quen Haniyyah sao?
Thabit:
Nói một cách chính xác thì tôi biết cô ấy, cô ấy không biết tôi. Cô ấy từng cứu mạng tôi, tôi vẫn chưa báo đáp cô ấy.
Paimon:
Nhưng Haniyyah nói mình chỉ là một người luyện thú bình thường, lẽ nào cô ấy cũng đánh nhau rất giỏi sao?
Thabit:
Không, chính kỹ năng luyện thú siêu phàm của cô ấy đã cứu mạng tôi.
Thabit:
Năm đó, tôi phụ trách tiếp nhận những con Thú Thồ Hàng của đối thủ, bầy thú đó chỉ nhận ra chủ nhân ban đầu và coi tôi như kẻ thù, suýt chút nữa húc cho tôi tan xương nát thịt rồi.
Thabit:
May mà Haniyyah đến kịp và sử dụng kỹ năng đặc biệt để xoa dịu con Thú Thồ Hàng đang phát điên đó, tôi mới có thể giữ được cái mạng này. Lúc đó cô ấy thậm chí còn không nhận quà cảm ơn của tôi, mà chỉ nói đó là công việc của cô ấy.
Paimon:
Có, có chuyện này thật sao...
Nhà Lữ Hành:
Thật tốt bụng!
Thabit:
Ừm, không chỉ như vậy, một số con Thú Thồ Hàng cũng từng bị Hilichurl dụ dỗ, thành ra coi con người như kẻ thù. Nếu thức ăn chúng ăn có chứa nấm lạ, Thú Thồ Hàng cũng có thể nổi giận vô cớ.
Thabit:
Những lúc này cần phải có Haniyyah ở đó. Cô ấy luôn có cách để khiến bầy Thú Thồ Hàng không thù địch với mình, thường thì chỉ mất nửa ngày là những con Thú Thồ Hàng được huấn luyện sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn.
Paimon:
Hóa ra công việc của Haniyyah tình cờ đảm nhận lại có sức mạnh to lớn như vậy... thật lợi hại!
Thabit:
Con Thú Thồ Hàng ngoan ngoãn dù ở Eremite hay ở chỗ thương nhân bình thường đều có thể bán được giá rất cao, nhưng thù lao của Haniyyah lại rất thấp.
Thabit:
Hình như cô ấy rất thích giao tiếp với động vật, và yêu thích công việc luyện thú hơn cả tiền bạc. Chính vì vậy, tôi mới không biết phải báo đáp Haniyyah thế nào...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng rất tò mò.
Paimon:
Đúng vậy, Haniyyah cũng từng giúp chúng tôi, chúng tôi cũng muốn tặng quà cho cô ấy!
Thabit:
Ồ, vậy thì chúng ta cùng cố gắng để hiểu rõ hơn về người luyện thú đáng kính này nhé.
Thabit:
Nhưng mà lâu rồi không gặp, hình như tính cách của Haniyyah có chút thay đổi, không biết cô ấy có còn dễ nói chuyện như trước không nữa.
Najah:
Không ngờ, tên ngông cuồng kia lại có bản lĩnh như vậy?
Paimon:
Cô có vẻ như rất tức giận nhỉ? Với những lời lẽ gay gắt như vậy, cô đang nói về ai thế?
Najah:
E hèm, bạn đã thành tâm hỏi thì tôi cũng sẽ thành thật trả lời!
Najah:
Tên học giả kiêu ngạo Kautilya đó... Các bạn có thấy chướng mắt không?
Paimon:
Ấy... à... ừm!
Paimon:
Chúng tôi không giao tiếp nhiều với anh ấy... Đánh giá người khác ở nơi công cộng hình như không được lịch sự cho lắm?
Najah:
Đừng lo! Lúc trước tôi là học sinh của hắn ta, tôi đã chịu không ít khổ cực ở đó! Những người cùng tôi chửi hắn ta cũng không hề ít!
Najah:
Tên Kautilya đó chưa từng biết hai chữ "tôn trọng" viết như thế nào, đối xử với những học sinh bình thường như người hầu, chúng tôi làm đủ việc cho hắn ta mà không được trả một đồng thù lao nào...
Najah:
Ngay cả luận văn của tôi, đôi khi hắn ta cũng lấy lý do bận việc để trả về, không duyệt, hoặc đôi khi là không xem. Rất nhiều người đã bị hắn ta hủy hoại sự nghiệp học tập rồi đấy!
Nhà Lữ Hành:
Quá đáng!
Paimon:
Quá đáng!
Najah:
May mà sau này hắn ta tập trung cho một dự án nghiên cứu, và tìm một học giả khác tiếp quản luận văn của tôi, nếu không thì tiền đồ kiếp này của tôi cũng xem như sụp đổ hoàn toàn rồi...
Najah:
Nghe nói danh tiếng của hắn ta ở những nơi khác không được tốt, tôi cũng không lấy làm bất ngờ! Cho dù là người cao quý hơn hắn ta thì hắn cũng sẽ nói năng thô lỗ. Tính cách như vậy mà hòa đồng được cũng lạ lắm!
Najah:
Lúc trước khi phát biểu trên sân khấu, hắn ta còn nói "nhờ vào di sản của Elchingen"... Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở một số nơi, cách nói này chỉ dùng cho người đã khuất thôi.
Najah:
Bạn thử nghe xem, cầm một khoản tiền tài trợ lớn của người ta, rồi coi người ta như người đã chết. Đổi lại là bạn thì bạn có tức điên lên không?
Nhà Lữ Hành:
Bình tĩnh một chút...
Paimon:
Đúng đó, cô nói cô không cần nghe lời của Kautilya nữa, vậy thì cũng đừng tức giận như vậy. Thoát được khỏi tên đó thì cô nên vui mới phải chứ!
Najah:
Phù... Các bạn nói cũng có lý.
Najah:
Vốn dĩ còn muốn mắng tên đó thêm một trận, nhưng bây giờ xem ra không cần phải tự hành hạ tâm tư của mình nữa, đúng là tôi nên ăn mừng một bữa!
Najah:
Cảm ơn các bạn, tôi tạm thời nguôi giận rồi...
Bảng Tuyên Truyền:
"Giải Đấu Luyện Thú Cúp Nilotpala" mùa đầu tiên sắp sửa vén màn tại Cảng Ormos, rất hoan nghênh các vị ghé đến!
Paimon:
Nấm Quỷ là ma vật đó! Chuyện này nhìn thế nào đi nữa thì cũng sẽ rất nguy hiểm mà...
Paimon:
Chúng ta đến nơi thi đấu trước đi nhé? Nếu thật sự có nguy hiểm thì ít nhất chúng ta cũng sẽ có thể ngăn bọn họ làm rối mọi chuyện.
Balfour:
Hai vị muốn bồi dưỡng Nấm Quỷ sao? Hay là có câu hỏi gì cần tôi giải đáp?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi muốn bồi dưỡng cho Nấm Quỷ.
Balfour:
Được rồi, hãy sử dụng Rau Câu Hoa Hoa theo công thức hướng dẫn.
Nhà Lữ Hành:
Anh là...
Balfour:
Không giấu gì bạn, tôi vốn dĩ chỉ là một người làm ăn bình thường. Tôi đã nghiên cứu các nguyên tắc tuyên truyền của hoạt động thương mại và nắm bắt được những điểm mấu chốt như tâm lý người dùng.
Balfour:
Sau khi anh Elchingen nghe nói về kinh nghiệm của tôi thì đã gọi tôi đến giúp, hỗ trợ nhân viên của anh ấy và Kautilya chuẩn bị cho giải đấu này.
Balfour:
Nhân viên của anh ấy đều rất thông minh, họ đã nhanh chóng chuyển đổi hoạt động kinh doanh của anh Elchingen từ một loại hình kinh doanh truyền thống sang một loại hình phù hợp để tổ chức các cuộc thi.
Kinh doanh truyền thống?
Balfour:
Ừm, nghe nói trước đây anh Elchingen đã từng kiếm tiền chủ yếu bằng cách bán hàng tạp hóa, nội dung cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm.
Balfour:
Tôi nghĩ có thể từ một người bán tạp hóa thành một người giàu có như vậy thật sự rất đáng nể!
Paimon:
Elchingen là một người cởi mở như vậy sao... anh cũng cố gắng nhiều mà đúng không!
Paimon:
Kể ra thì tôi cũng là lần đầu tiên gặp thương nhân giàu có của Fontaine. Thoạt nhìn thì anh ta có vẻ như chẳng có gì đặc biệt.
Paimon:
Mặc dù là người Fontaine, nhưng lại mặc trang phục của thương nhân Sumeru. Cũng không đeo thứ gì quý giá, không thể hiện ra được là người có tiền...
Balfour:
Đây chính là một minh chứng tuyệt vời cho tính cách xuất sắc của anh Elchingen đấy.
Balfour:
Anh ấy đến Sumeru từ rất lâu rồi, anh ấy cũng đã hòa nhập với môi trường địa phương, và làm việc rất khiêm tốn.
Balfour:
Bình thường anh Elchingen thậm chí còn cùng ăn cơm và trò chuyện với nhân viên, giống như là bạn bè vậy!
Balfour:
Tôi nghĩ anh ấy đã thuê tôi thay vì một thương nhân chuyên nghiệp để giúp đỡ, cũng là để tránh những nhân tố bên ngoài cạnh tranh không lành mạnh.
Balfour:
Nếu ngay từ đầu anh ấy tuyên truyền về giải đấu một cách phô trương, nói không chừng sẽ có những người có tiền khác nhảy vào chia chác, và có thể giải đấu cũng sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu của nó!
Paimon:
Tốt quá! Nếu tôi muốn tìm một công việc thì hy vọng sẽ có thể gặp được người chủ như vậy!
Paimon:
Nói gì vậy! Bạn khác chứ!
Paimon:
Lẽ nào, lẽ nào với mối quan hệ của chúng ta mà còn phải tính toán Mora sao?
Nhà Lữ Hành:
Cái tên "Rau Câu Hoa Hoa"...
Balfour:
À há, tôi biết bạn muốn nói gì rồi!
Balfour:
Nghe nói học giả của Học Phái Vahumana đã nghiên cứu văn hiến từ các nơi của Teyvat, bước đầu đưa ra một kết luận, lặp từ có thể làm cho một cái tên nghe đáng yêu hơn, tôi thấy có lý.
Balfour:
Kautilya nhiều lần nhấn mạnh là nội dung nghiên cứu của anh ta "cực kỳ tuyệt vời", nên cái tên này phải đủ uy lực... nhưng anh Elchingen đã lịch sự từ chối.
Balfour:
Anh Elchingen cho rằng, rất nhiều người đều cảm thấy Nấm Quỷ rất đáng yêu, vậy thì những danh từ độc quyền trong cuộc thi cũng phải làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ.
Balfour:
Sau một hồi tranh luận, cái tên Rau Câu Hoa Hoa đã được giữ lại, nghe có vẻ dễ hiểu hơn Ngọc Trí Tuệ luôn.
Balfour:
Nhưng mà, tên ở những chỗ khác thì anh Elchingen vẫn nhường cho Kautilya. May mà hầu hết những danh từ đó được sử dụng để giao tiếp với các đối tác trong tương lai, những tuyển thủ bình thường thì không cần biết đến.
Paimon:
Kautilya này sao vậy, hình như cứ thích nói về sự lợi hại của mình, ngang ngược thật.
Balfour:
Bạn cũng thấy vậy sao?
Balfour:
Nhiều nhân viên không thể hòa hợp với anh ta, đến anh Elchingen cũng phải nhịn anh ta nữa.
Balfour:
Nếu không nhờ vào kỹ thuật không thể thay thế của anh ta và nỗ lực xoa dịu mọi người của anh Elchingen... thì có lẽ ban tổ chức của giải đấu này đã giải tán từ lâu rồi.
Balfour:
Xem ra trước khi anh Elchingen tài trợ thì Kautilya chẳng làm được gì cũng không phải không có lý.
Nhà Lữ Hành:
Về giải đấu...
Balfour:
Nếu có gì chưa rõ thì có thể đến bảng thông báo để xem!
Balfour:
Nhân viên sẽ cập nhật diễn biến trận đấu trên bảng thông báo. Nghe nói trong kế hoạch có một số sự kiện tương tác, đến khi đủ độ náo nhiệt thì sự kiện sẽ bắt đầu.
Balfour:
Sau khi giải đấu tiến triển đến một mức độ nhất định, có lẽ sẽ bắt đầu bán những cuốn "phim" của sự kiện đó.
Nhà Lữ Hành:
Thế nào mới được coi là đủ độ náo nhiệt...
Paimon:
Nghe có vẻ như là một yêu cầu rất khắt khe nhỉ. Địa điểm tổ chức giải đấu rõ ràng là không bắt mắt lắm, có thực sự ổn không?
Balfour:
Không sao không sao, bên cạnh đấu trường là Nhà Trọ Wikala, trung tâm giao dịch của Sumeru. Cách bến cảng không xa, người ra vào đều có thể thấy được.
Balfour:
Hơn nữa, chúng tôi còn đặt một bảng thông báo để quảng bá rộng rãi ở Thành Sumeru, rất nhiều tuyển thủ và khán giả đã đến đây sau khi xem quảng cáo đó.
Paimon:
Chúng tôi cũng thấy vậy, thì ra bảng quảng cáo đó là do anh viết!
Balfour:
Haha, không tệ đúng không? Về khoản viết nội dung quảng cáo thì tôi cũng rất tự tin.
Balfour:
Báo cáo diễn biến giải đấu cũng có phần của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để mô tả quá trình thi đấu của bạn cho thật ly kỳ!
Paimon:
Có vẻ như một mình anh phải làm rất nhiều việc nhỉ, quản lý Rau Câu Hoa Hoa, lập kế hoạch sự kiện, còn phải viết nội dung tuyên truyền và báo cáo giải đấu nữa...
Balfour:
Có gì đâu, phải biết là mức lương mà anh Elchingen trả cho tôi cao gấp mười lần thu nhập trước đây của tôi đó... E hèm!
Balfour:
Tóm lại, anh Elchingen cũng từng nói, người có năng lực nên làm nhiều việc hơn, tôi sẵn sàng làm hết sức mình vì một người chủ như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt.
Balfour:
Hẹn gặp lại, cố lên nhé!