arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Khúc Ca Vang Trong Rượu - Màn 2
Sợi Dây Liên Kết Trong Câu Ca
Danh sách nhiệm vụ
Razor vì muốn hiểu rõ hơn về cha mẹ mình nên đã quyết định tự tay làm "Rượu Ngàn Gió". Tuy nhiên, những nguyên liệu mà Venti đã nhắc đến trong câu ca rốt cuộc là gì chứ...
Paimon:
Haiz, sao ngay cả một cọng tóc của Razor cũng không thấy nữa vậy, cậu ta vẫn chưa tới sao?
Paimon:
Chẳng lẽ do lần trước vất vả quá nên sau khi trở về cậu ta đã đánh một giấc ngon lành... rồi ngủ quên luôn sao!
Paimon:
Được rồi... chúng ta chờ thêm chút nữa vậy.
Paimon:
Nhân lúc này, chúng ta bàn luận trước đã! Mấy loại nguyên liệu mà tên hát rong kia nhắc tới nghe rất trừu tượng...
Paimon:
"Dũng khí để tìm kiếm, sự dịu dàng của tình yêu, ý chí bảo vệ, muôn gió... chúc tụng..."
Paimon:
Bạn có manh mối gì không?
Nhà Lữ Hành:
Thay vì nói là "nguyên liệu"...
Paimon:
Chà, giờ còn trừu tượng hơn nữa luôn! Nếu là "phẩm chất" thì phải làm sao mới tìm được đây? Đi đâu tìm bây giờ?
Nhà Lữ Hành:
Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, Giáo Hội Tây Phong...
Paimon:
Hả? Ý của bạn là có liên quan tới những tổ chức này của Thành Mondstadt ư?
Nhà Lữ Hành:
Ừm... Ngoài ra còn nhắc tới "bảo vệ" nữa.
Paimon:
Hình như đúng là có chuyện này... Hóa ra không phải là một loại nguyên liệu hay người nào đó, mà là một loại khái niệm mơ hồ nào đó sao?
Paimon:
Nghĩ kỹ lại thì đúng là mọi người đều đang chuẩn bị cho Lễ Hội Rượu!
Paimon:
...Không đúng, thế này thì lại trùng hợp quá! Không lẽ bài ca dao đó là do tên hát rong bịa ra sao!
Nhà Lữ Hành:
Có thể là để gợi ý chúng ta giúp đỡ Razor.
Paimon:
Cuối cùng là muôn gió chúc tụng, ám chỉ nghi thức nâng chén! Ừm, vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi, chúng ta "tương kế tựu kế" thôi!
Paimon:
Đợi gặp Razor rồi chúng ta sẽ tới mấy chỗ đó tìm người quen hỏi thăm vài câu, chắc là sẽ có manh mối mới nhỉ.
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự! Paimon!
Razor:
Xin lỗi! Tôi tới muộn...
Paimon:
Không sao hết, đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện phiếm thôi.
Paimon:
May nhờ Nhà Lữ Hành thông minh nên chuyện nguyên liệu đã có phương hướng điều tra rồi!
Nhà Lữ Hành:
Klee, Razor, xin chào.
Razor:
Ừm. Trên đường tới đây, gặp Klee.
Klee:
Vì sắp tới Lễ Hội Rượu, nên Klee cũng được thả ra rồi!
Klee:
Anh Albedo đang giúp anh Timaeus điều chỉnh canh giải rượu đặc chế nên không thể chơi với Klee, Klee đành phải một mình ra đây chơi.
Klee:
Klee đi ra đường lớn, thấy tất cả người lớn trong Thành Mondstadt đều đang tận hưởng ngày lễ, vừa sôi động, lại còn vui nữa!
Klee:
Nên Klee cũng chuẩn bị thật nhiều đồ tốt, muốn dùng sở trường của mình để góp sức ăn mừng!
Paimon:
Sở trường của Klee... Tiêu rồi, tôi có dự cảm chẳng lành.
Klee:
Sau đó, bị anh Razor bắt gặp.
Nhà Lữ Hành:
May mà bom chưa kịp nổ...
Klee:
Em thấy anh Razor đang suy nghĩ chuyện gì đó, không giống bình thường lắm nên mới hỏi anh ấy là: "Có chuyện gì thế".
Klee:
Sau đó, sau đó anh Razor nói, anh ấy đang đi tìm mẹ.
Razor:
Không phải tìm mẹ.
Klee:
Không sao hết, mẹ là người rất quan trọng, tìm mẹ cũng là chuyện rất quan trọng. Klee cũng giúp luôn!
Razor:
...
Bennett:
Razor... Razor... Phù, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Razor:
Bennett?
Bennett:
Hahaha, mọi người cũng ở đây à, chào mọi người nhé.
Bennett:
Ừm, cái này, cho Razor này.
Paimon:
Đây chẳng phải là... Tiểu Đăng Thảo sao?
Bennett:
Ừm, đúng vậy. Sáng hôm nay tôi vấp phải nó.
Bennett:
Tôi ngã dập mặt, nó thì vẫn còn nguyên. Tôi nghĩ nó chính là nguyên liệu cần thiết để Razor ủ rượu!
Klee:
Anh Bennett, sao lại vấp phải Tiểu Đăng Thảo thế?
Paimon:
Đúng đó, chẳng phải Tiểu Đăng Thảo sẽ phát sáng à.
Nhà Lữ Hành:
Thì tối nó mới sáng...
Klee:
Không phải vấn đề có phát sáng hay không. Ý của Klee là Tiểu Đăng Thảo rất to, rất bắt mắt mà, nhất định phải nhìn thấy chứ.
Bennett:
Haha, chắc là anh chạy vội quá nên không nhìn kỹ.
Bennett:
(Không nên kể sau đó còn ngã mấy lần liên tục ra thì hơn...)
Bennett:
Tôi hỏi thăm tung tích của Razor khắp nơi, mấy người tôi hỏi đều nói là không biết.
Bennett:
May mà gặp được ở đây, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi...
Nhà Lữ Hành:
Bennett vất vả rồi...
Bennett:
Cảm ơn nhé Nhà Lữ Hành.
Razor:
Sao Bennett biết... đây là nguyên liệu tôi cần.
Bennett:
À, Razor hỏi cái này à.
Bennett:
Có một chị gái quản lý thư viện tới tìm đội trưởng Cyrus, hy vọng người của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tham gia Lễ Hội Rượu nhiều một chút, còn nhắc tới chuyện của Razor nữa, muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ...
Paimon:
Là Lisa sao, lần này cô ấy không lười biếng nữa à?
Bennett:
A! Hóa ra đó là tiểu thư Lisa sao, nghe mọi người nói cô ấy thông minh lắm, nhưng ít khi ra ngoài... đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy đấy.
Bennett:
Còn chuyện nguyên liệu rốt cuộc là gì thì tôi đã nghĩ lâu lắm rồi, cũng chọn ra rất nhiều loại, vốn dĩ muốn trực tiếp bàn bạc với Razor...
Bennett:
Nhưng sau đó tôi phát hiện ra Tiểu Đăng Thảo vẫn là tốt nhất. Nó phát ra ánh sáng là để chỉ đường cho mọi người, là hình tượng rất tuyệt vời.
Razor:
Làm, phiền rồi.
Bennett:
Không cần khách sáo như thế đâu, tôi rất hiểu tâm trạng của Razor, hơn nữa giúp đỡ bạn bè cũng là chuyện nên làm mà.
Bennett:
Nếu có một ngày, người nhà của tôi... Khụ, những ông bố của tôi cần gì thì chắc chắn Razor cũng sẽ giúp đỡ tôi mà đúng không.
Razor:
Ừm.
Klee:
Klee có thể giúp được gì không? Dẫn Klee theo với! Klee cũng muốn đi!
Paimon:
Klee nhiệt tình quá. Có cảm giác như Klee chính là bầu không khí chính của lễ hội này đó.
Razor:
Bennett chưa từng kể... chuyện về gia đình, bao giờ.
Bennett:
Chuyện đó ấy à! Haha, vì từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng gặp cha mẹ bao giờ, tôi được các nhà mạo hiểm già trong hiệp hội nuôi lớn, không giống như những gia đình bình thường.
Bennett:
Nếu thật sự muốn nghe chuyện nhà của tôi thì... vậy thì kể chuyện của những ông bố vậy, bắt đầu từ truyền thuyết lợi hại nhất nhé.
Klee:
Anh Bennett...
Klee:
Vậy thì cùng làm con của mẹ Klee đi! Mẹ tốt lắm, mẹ sẽ chăm sóc anh!
Paimon:
Hả?!
Bennett:
...
Bennett:
Cảm ơn em nhé Klee, nhưng anh không thể đồng ý được...
Bennett:
Em nhìn đi, anh có các bố, còn có nhiều bạn bè và đồng đội như thế... Anh còn là đội trưởng của nhóm mạo hiểm Benny nữa, nên không cần lo cho anh đâu.
Klee:
Ồ, Klee hiểu rồi. Tặng anh cái này.
Paimon:
Bom Nảy?
Klee:
Dạ! Là Bom Nảy ngủ gục cả ngày, sẽ không phát nổ! Hy vọng nó có thể làm bạn với anh Bennett.
Bennett:
...Có thật không đấy?
Klee:
Dạ! Bom Nảy cũng thích có bạn mới nữa.
Razor:
Tôi cũng sẽ, làm mọi người vui vẻ.
Nhà Lữ Hành:
Lát nữa tôi phải cùng Razor đi tìm nguyên liệu khác rồi...
Paimon:
Đúng đó, nói không chừng Bennett sẽ được hưởng nhờ vận may của Klee thì sao, có thể phát hiện ra những "kho báu" bình thường không để ý tới nữa!
Paimon:
Đương nhiên, cũng có thể là... chỉ có mình Klee may mắn thôi...
Paimon:
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu có Bennett thì Klee cũng sẽ không gây họa gì... Vậy là có thể vui vẻ hưởng thụ Lễ Hội Rượu rồi!
Bennett:
Được rồi, cứ yên tâm đi! Chúng tôi sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà.
Klee:
Mạo hiểm! Kho báu! Lễ Hội Rượu! Được rồi, xuất phát thôi!
Klee:
A... Không đúng, anh lông lá mượt mà... À không, anh Razor chắc sẽ ổn thôi nhỉ. Anh Kỵ Sĩ Danh Dự, Paimon, anh Razor xin giao cho mọi người đó. Phải cố gắng đi tìm mẹ nhé.
Razor:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho anh.
Razor:
...Phải thuận lợi đấy.
Bennett:
Tạm biệt các bạn.
Paimon:
Thấy họ hăng hái như thế thật tốt quá.
Paimon:
A... Suýt nữa quên mất chuyện chính rồi!
Paimon:
Là thế này, Razor, vừa rồi tôi và Nhà Lữ Hành nói chuyện với nhau, cảm thấy nguyên liệu ủ rượu mà Venti nhắc tới đều là những phẩm chất đáng quý cả.
Paimon:
Nói không chừng chúng đều tương ứng với tinh thần của ba tổ chức trong Thành Mondstadt, nếu có thể tìm được người quen ở đó thì sẽ biết được thứ Razor cần là gì rồi.
Razor:
Ừm...
Paimon:
Sao thế, có tâm sự gì à? Hay là kể cho chúng tôi nghe nhé?
Razor:
Ừm. Trở về, suy nghĩ lâu lắm.
Razor:
Đầu, không đủ thông minh. Không giống sư phụ, không giống Nhà Lữ Hành. Nhưng... Không thể không nghĩ.
Razor:
Không thể bỏ cuộc, mọi người giúp tôi, tôi cũng phải, làm cái gì đó.
Razor:
Cha mẹ nhân loại, không biết. Thì phải, tìm hiểu.
Razor:
Thấy cha mẹ người khác. Lại nghĩ tới, cha mẹ của mình.
Razor:
Nên, sẽ hỏi.
Paimon:
Đó là chuyện tốt mà! Razor đang cố gắng để tìm kiếm đáp án.
Razor:
Không ngờ, Bennett, cũng giống tôi...
Razor:
Nhưng Bennett nhắc tới "các bố", mùi vị lại khác hẳn.
Razor:
Ấm áp, như cỏ khô đã phơi nắng vậy.
Nhà Lữ Hành:
Thử tìm vài người hỏi thăm thử xem.
Paimon:
Ừm! Tiếp theo chúng ta nên trở về Thành Mondstadt thôi, đến Giáo Hội Tây Phong tìm người quen nhờ hỗ trợ nào!
Paimon:
Quan hệ tốt đẹp với Razor, đại khái là...
Marcel:
Thật ngại quá, các vị, tôi vừa nghe thấy các vị định quay về Thành Mondstadt đúng không?
Marcel:
Có một chiếc xe hoa quả đang vận chuyển từ trong thành đi ngang qua đây, nhưng mãi không thấy đâu. Tôi sợ nó đã gặp phải chuyện gì đó trên đường đi, nhưng vướng Lễ Hội Rượu bên này, nên tôi thật sự không thể đi được...
Marcel:
Không biết có thể nhờ các bạn để ý giúp tình hình của xe hàng dọc đường đi được không?
Paimon:
À... Nếu như tiện đường...
Razor:
Được, đi thôi. Tôi cũng đi.
Razor:
Mọi người giúp tôi. Có cơ hội, tôi cũng giúp mọi người.
Marcel:
Tốt quá, vậy thì xin cảm ơn mọi người nhiều!
Razor:
Mùi hương, ở bên này.
Paimon:
A! Nhìn thấy xe chở hàng rồi, sao lại có Hilichurl thế này! Ơ, chẳng lẽ chúng bị mùi hoa quả thu hút tới đây sao?
Paimon:
Lên thôi Nhà Lữ Hành, cứu người quan trọng hơn!
Razor:
...
Paimon:
Cuối cùng cũng xong rồi, đám Hilichurl này cố chấp với thức ăn thật đấy. Anh có ổn không? Không sao chứ?
Rolf:
Phù... May mà có các bạn ra tay giúp đỡ, bằng không e là ngay cả hàng hóa lẫn người đều rơi vào tay chúng rồi.
Rolf:
Ừm, cảm ơn các bạn nhiều lắm! Tôi cũng không thể chậm trễ thêm nữa. Tôi xin đi trước đây, chúc mọi người có một Lễ Hội Rượu vui vẻ nhé!
Rolf:
Anh bạn, cảm ơn nhé.
Razor:
Ừm.
Nhà Lữ Hành:
Sao thế, Razor?
Razor:
Có kẻ địch, đi theo.
Rosaria:
Gọi tôi là "kẻ địch" như thế thì xa lạ quá đấy.
Rosaria:
Xét từ mặt nào đó, chúng ta phải là "chị em" mới đúng.
Paimon:
Rosaria! Sao cô lại ở đây?
Paimon:
Không đúng... Hình như Rosaria có xuất hiện ở đâu cũng không gì lạ hết...
Paimon:
À mà khoan... "chị em" nghĩa là sao!
Rosaria:
Kiếm thuật của Razor hẳn là học được từ Varka. Vừa mạnh mẽ lại kiên cường. Hừ, đúng là phong cách của lão già đó.
Razor:
...
Rosaria:
Thấy cậu nói năng lắp bắp, có lẽ nên học theo cách nói chuyện dông dài của Varka rồi, xem như là luyện khẩu ngữ. Tiếc là không biết khi nào ông ta mới trở về.
Razor:
Không sao. Tôi sẽ đợi.
Paimon:
Chị em... Varka...
Paimon:
À! Tôi hiểu rồi, "cha" của họ đều là Varka, nên họ mới trở thành "chị em" không cùng chung huyết thống nhỉ.
Rosaria:
Huyết thống vốn cũng không thể tượng trưng cho cái gì cả, chẳng phải sao?
Nhà Lữ Hành:
Huyết thống vẫn rất quan trọng đấy.
Rosaria:
À, suýt nữa thì quên mất, cậu có một em gái mà nhỉ.
Razor:
Cô gái lạnh lùng, đen tối, cô cũng không nhớ ra được, cha mẹ thật sự, trông như thế nào đúng không?
Rosaria:
Thế nào, Nhà Lữ Hành, cậu đang cùng với Razor thu thập manh mối về cha mẹ ruột, tiện thể xây dựng những mối quan hệ liên quan đến gia đình sao?
Nhà Lữ Hành:
Cứ cho là vậy đi.
Rosaria:
Được rồi, cậu nói đúng đấy.
Rosaria:
Tôi không có nhiều ký ức về cha mẹ ruột của mình... Trước khi hiểu chuyện thì tôi chưa từng gặp họ.
Rosaria:
Hình như chuyện này cũng bình thường thôi. Đến nay, trên đời này vẫn có rất nhiều người ngày đêm nhớ về những người thân vốn dĩ không thể nào gặp lại mà.
Rosaria:
Dù sao thì thứ không thể tiếp xúc cũng không cần phải quan tâm làm gì. Quan trọng là bản thân muốn trở thành người như thế nào thôi.
Razor:
Không phải! Cô, cái này, không đúng.
Razor:
Lupical bảo vệ lẫn nhau, rất quan trọng. Người thân nhân loại... cũng quan trọng, phải quan tâm.
Rosaria:
...Được rồi. Dù cậu có điều tra được cha mẹ ruột của mình là người tốt hay kẻ xấu đi nữa... sau đó thì sao?
Rosaria:
Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn của bản thân cậu sao? Cậu muốn đi trên con đường như thế nào đây?
Razor:
Ừm...
Paimon:
Lời của Rosaria nói có thực tế quá không... Đối với Razor thì có khó trả lời lắm không nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Có điều tò mò cũng là chuyện bình thường.
Rosaria:
Đừng hiểu lầm, tôi đến đây không phải để mang thêm phiền toái cho mọi người. Trong lòng của Razor vẫn còn đang hoang mang, còn những người Mondstadt mà tôi và cậu quen biết kia đa số đều tươi sáng và thân thiện, không thể nói ra những lời quá thẳng thừng...
Rosaria:
...Mặt trời tươi sáng có thể nuôi lớn rất nhiều thứ, nhưng lại không thể giải quyết những vấn đề nằm trong góc khuất tăm tối.
Paimon:
Rosaria...
Rosaria:
Được rồi, nói tới đây thôi. Hoa này tặng cho Razor, nó cũng như tôi, đều là thứ "lạnh lẽo" cả.
Rosaria:
Dạo này Barbara đang bận chuẩn bị cho hoạt động ca hát trong Lễ Hội Rượu, tạm thời không rảnh. Vì vậy nguyên liệu bên Giáo Hội cứ để tôi chọn đi.
Paimon:
Nhưng Băng Vụ Hoa thật sự có thể dùng được sao? Có khi nào nó lại đóng băng cả thùng rượu luôn không?
Rosaria:
Tôi đã xử lý khí lạnh của nó rồi. Tên hát rong có nói tất cả phải "tự do một chút" mà. Cầm đi, không có vấn đề gì đâu.
Paimon:
Chà, Rosaria lại kỹ tính như thế này sao...
Paimon:
...Đợi đã, tên hát rong? Lúc ở đó cô cũng có mặt sao?!
Razor:
Cảm ơn...
Rosaria:
Không cần cảm ơn đâu. Chuyện nhỏ thôi, không thể nói là giúp đỡ gì, chỉ là trả nợ ân tình thôi. Tôi nhận rất nhiều ơn huệ của Varka. Thân là một "bà chị" hờ, tôi cũng nên thể hiện một chút mới phải.
Rosaria:
Chúc cậu sớm ngày tìm được đáp án. Tạm biệt.
Paimon:
Chà, cô ấy bỏ đi như vậy sao... Hình như tôi cũng quen với cái kiểu tới và đi trong chớp nhoáng của cô ấy rồi.
Paimon:
"Sự dịu dàng của tình yêu"... Ừm, tuy cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy, nhưng cũng xem như thuận lợi lấy được nhỉ? Chỉ còn lại phần ở Đội Kỵ Sĩ thôi.
Razor:
...
Paimon:
Razor vẫn đang nghĩ về những gì Rosaria đã nói à?
Razor:
Những gì cô ấy nói, giống như những đóa Băng Vụ Hoa, vừa lạnh lẽo, lại đau đớn.
Razor:
Nhưng chườm lạnh sẽ rất tốt cho vết thương. Cũng giống như Quả Móc Câu vậy.
Razor:
Tôi phải, suy nghĩ thật kỹ cái đã. Nói không chừng, sẽ tốt hơn.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này cần có thời gian, không cần sốt ruột.
Razor:
Ừm.
Razor:
Tôi đi theo các bạn. Vừa suy nghĩ, vừa đi.
Lisa:
...Vậy nên, Kaeya đây chính là ứng cử viên thích hợp nhất đấy.
Kaeya:
Chà, mọi người tới đúng lúc lắm. Lisa đang nói chuyện của Razor với tôi.
Kaeya:
Nói đến đâu rồi nhỉ... À đúng rồi, thùng rượu!
Paimon:
Hả?! Rõ ràng thứ cần tìm là "ý chí bảo vệ", vậy mà thứ Đội Kỵ Sĩ chuẩn bị... lại là thùng rượu sao?
Paimon:
Cũng, cũng đúng...
Lisa:
Haha... Loại nguyên liệu mà Paimon nhắc tới thì mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi.
Lisa:
Có điều đứa bé kia rất nghiêm túc, muốn nghiên cứu thêm chút nữa, nên mọi người hãy kiên nhẫn chờ thêm một lúc nhé.
Lisa:
Còn thùng rượu ấy à... Mọi người gom đủ loại nguyên liệu về, không phải lại định cho hết vào tô hay cái ly nào đó rồi trộn lại đấy chứ.
Nhà Lữ Hành:
Thật đáng nhớ...
Lisa:
Nên nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể nhờ đội trưởng đội kỵ binh giỏi giao tiếp, lại thông minh hơn người này đi tới Tửu Trang Dawn một chuyến, tiện thể lấy một cái thùng ủ rượu về.
Kaeya:
Được rồi được rồi, đều là người quen cả, nên đương nhiên tôi hiểu là cô muốn giúp học trò rồi. Mấy lời khen ngợi cứ bỏ qua đi.
Kaeya:
...Nhưng về đó cũng không dễ dàng gì, cô lại nhờ tôi chuyện như vậy nữa, tôi thấy khó xử lắm.
Lisa:
Sao lại khó xử chứ? Giao thiệp là điểm mạnh của anh mà.
Lisa:
Lễ Hội Rượu là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Mondstadt. Anh còn không hiểu tính tình của Diluc à?
Lisa:
Chỉ cần ám chỉ vài câu, ví dụ như... Lâu rồi người Mondstadt không có ngày lễ nào, vì đủ loại nguyên nhân khách quan, không phải thiếu cái này thì cũng hụt cái khác, có ai chịu giúp sức một chút hay không chẳng hạn?
Lisa:
Diluc nghe anh nói vậy thì nhất định sẽ chấp nhận tài trợ cho chúng ta về mặt tài chính và nguyên liệu thôi.
Paimon:
Lisa... rõ ràng là muốn lừa Diluc!
Kaeya:
Ừm... Ý kiến hay đấy, vậy bây giờ tôi sẽ đi ngay.
Paimon:
Woa, sao anh lại đồng ý nhanh thế!
Paimon:
Haiz, vốn dĩ tôi còn muốn thay Razor cảm ơn vì những chuyện tốt mà Lisa đã âm thầm làm...
Paimon:
Thế này thì tôi cũng không biết mình nên đứng về phe nào nữa...
Razor:
...
Razor:
Nhà Lữ Hành, sư phụ, làm nhiều quá, vất vả rồi.
Razor:
Nhưng tôi, không trả lời được, vấn đề, vô dụng quá.
Lisa:
Ái chà? Sói con đã chịu phải đả kích gì thế này, ủ rũ như thế là không nên đâu nhé.
Nhà Lữ Hành:
Là một vấn đề không thể trốn tránh.
Lisa:
À, hiểu rồi.
Lisa:
Thế này đi, cưng đi cùng Kaeya một chuyến nhé. Chị sẽ đi làm công tác tư tưởng cho Razor, tiện thể dạy thêm vài điều để làm tròn bổn phận của mình.
Lisa:
Mấy ngày nữa cưng tới đón Razor nhé. Tới lúc đó, loại nguyên liệu cuối cùng chắc cũng đã sẵn sàng rồi.
Kaeya:
Có người đi chung sao, tôi muốn còn không được nữa là.
Razor:
Tôi không biết, cái gì mới đúng. Nhưng lời sư phụ nói, tôi sẽ tin. Tôi thấy rất tốt.
Nhà Lữ Hành:
Vậy cứ làm thế đi nhé.
Lisa:
Đi đi, thay mặt Đội Kỵ Sĩ chào hỏi Diluc nhé.
Paimon:
Xin chào, lão gia Diluc!
Diluc:
Tôi còn đang nghĩ trong Lễ Hội Rượu thế này mà còn ai tới thăm, hóa ra là cậu.
Diluc:
...Và cả tên này nữa.
Kaeya:
Ái chà, lạnh lùng thế, hình như lão gia Diluc không hoan nghênh tôi lắm thì phải.
Kaeya:
Dù thế nào đi nữa thì nơi này cũng xem như là nhà của tôi. Ngày lễ về nhà một chuyến cũng là chuyện thường tình ở khắp các quốc gia mà.
Diluc:
Có gì thì cứ nói thẳng đi.
Kaeya:
Chuyện gì ấy hả, chính là "Lễ Hội Rượu" mà anh nhắc tới đấy.
Kaeya:
Để làm cho Lễ Hội Rượu được tưng bừng hơn, đội trưởng đại diện cố ý liên hệ với Giáo Hội và Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, cùng hợp tác để chuẩn bị một vài hoạt động chúc mừng ấy mà.
Kaeya:
Nhưng không cần tôi nói thì chắc anh cũng biết tình hình tài chính của Đội Kỵ Sĩ rồi nhỉ...
Diluc:
Rắc rối của Đội Kỵ Sĩ thì liên quan gì tới tôi?
Kaeya:
Này, nói nghe vô tình thế, ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận nổi luôn. Mọi người cố gắng như thế, chẳng phải cũng là vì Mondstadt sao.
Kaeya:
Tôi không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa được uống rượu nho số lượng có hạn mà Tửu Trang Dawn cung cấp cho Lễ Hội Rượu đấy... Người dân Mondstadt chắc chắn cũng như vậy.
Kaeya:
Vì bản thân anh không thích uống rượu, nên không cho người khác có cơ hội uống rượu thoải mái luôn sao?
Paimon:
Chậc, cái tên Kaeya kia đang vòi vĩnh trắng trợn luôn kìa...
Nhà Lữ Hành:
Thật là lợi hại!
Kaeya:
Nói chứ, anh biết không? Người của Đội Kỵ Sĩ đều trông chờ tiền bối Diluc có thể trở lại đại gia đình đầm ấm này đấy.
Kaeya:
Nếu như có sức ảnh hưởng của tiền bối Diluc, gian hàng của chúng tôi nhất định sẽ được xếp dài một đường tới tận Bờ Biển Falcon luôn...
Diluc:
...Hừ.
Diluc:
Trò này không có tác dụng với tôi đâu, để dành hơi sức để giữ gìn trật tự trong mấy ngày lễ đi.
Diluc:
Chuyện kinh phí tôi nhớ rồi. Tôi sẽ để Elzer hẹn tiểu thư Hertha ra nói chuyện.
Diluc:
Gần đây có một lô rượu, đúng lúc có thể lấy ra để bồi dưỡng những người lao động đã vất vả bao lâu nay.
Diluc:
Có cần ghi tên của anh ra để tuyên dương không?
Kaeya:
Đừng phóng đại tôi quá. Đồ của Tửu Trang Dawn giao ra thì sao lại dùng tên của đội trưởng kỵ binh chứ?
Diluc:
Vậy là vẫn còn biết đấy. Thế thì chuyện này cứ giao cho Adelinde làm, tôi sẽ bảo cô ấy dùng hình thức nặc danh để chuyển chúng ra ngoài.
Kaeya:
Cảm ơn anh nhiều nhé.
Paimon:
Woa, lão gia Diluc ngầu thật. Dù tôi không được uống, nhưng nghe thôi cũng đã thấy vui rồi!
Diluc:
Hai vị tới tìm tôi cũng là vì Lễ Hội Rượu sao?
Nói chuyện giúp đỡ Razor điều chế "Rượu Ngàn Gió" cho Diluc nghe...
Kaeya:
Razor cũng không dễ dàng gì, mới đó mà đã lớn như thế rồi, lại còn đi tìm cha nữa chứ. Lão gia Diluc, hay là giúp Razor đi.
Paimon:
Tại sao ở trong mắt Klee là tìm mẹ, đến chỗ Kaeya thì lại là tìm cha chứ... Tuy nói như thế nhanh gọn hơn, nhưng người nghe nhất định sẽ hiểu lầm đấy!
Diluc:
Không sao hết, nghe hiểu mà.
Diluc:
Trong trang viên có một thùng rượu lâu năm, nhưng chất liệu được gia công đặc biệt, để trên Hoa Liệt Hỏa nướng cả ngày cũng không bị co lại. Thứ này chắc có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người.
Paimon:
Được được! Khi nào thì chúng tôi có thể chuyển nó đi?
Diluc:
Không cần, tôi sẽ sai người đưa tới hội chợ. Mọi người tới bên cạnh gian hàng "Quà Tặng Của Thiên Sứ" nhận là được.
Paimon:
Nói chuyện với lão gia Diluc đúng là thoải mái! Hihi, thế chúng tôi thay mặt Razor cảm ơn anh nhé.
Diluc:
Không cần khách sáo. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình mà.
Kaeya:
Lão gia Diluc tốt bụng quá, có ơn tất báo, đúng là không sai mà.
Diluc:
...Cũng tới lúc dùng cơm rồi. Mọi người có muốn cùng ăn bữa cơm không?
Kaeya:
Nếu đã vậy thì tôi cũng không làm phiền nữa...
Diluc:
Hừm.
Adelinde:
"Ngày lễ về nhà một chuyến cũng là chuyện thường tình ở khắp các quốc gia mà." Kaeya... đã nói thế rồi, hay là cũng ở lại cùng ăn bữa cơm đi.
Kaeya:
Adelinde, sao tôi lại có thể mặt dày làm phiền cô như thế chứ.
Adelinde:
Anh khách sáo quá rồi. Mỗi lần anh trở về đều dùng thân phận đội trưởng kỵ binh, tính ra dạo trước tôi chỉ pha trà cho "đội trưởng kỵ binh" chứ chưa từng được chuẩn bị bữa tối cho "thiếu gia" bao giờ.
Kaeya:
À ừm...
Diluc:
Khí thế khi nãy đâu rồi? Không phải giỏi mồm mép lắm à.
Kaeya:
...Hahaha, Diluc, anh...
Diluc:
Anh cũng không muốn làm Adelinde thất vọng đúng không.
Nhà Lữ Hành:
Đông người mới vui chứ.
Kaeya:
...Cũng được. Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, làm phiền tiểu thư Adelinde chuẩn bị thêm một phần ăn nhé.
Trong tiếng cười của Kaeya và tiếng "hừ" của Diluc, mọi người cùng nhau dùng bữa tối...
Paimon:
A, no quá đi... tay nghề của tiểu thư Adelinde đúng là tuyệt vời mà, cả thị giác lẫn vị giác đều được thỏa mãn luôn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn đã chiêu đãi.
Diluc:
Thích là tốt rồi. Muốn ăn gì thì có thể tới bất kỳ lúc nào.
Kaeya:
Ồ? Vậy thì tôi phải đi ké Nhà Lữ Hành thêm mấy lần nữa mới được.
Paimon:
Haiz, cái tên Kaeya này lại cợt nhả rồi.
Kaeya:
Được rồi, chuyện cần làm đã xong cả rồi, bụng cũng no căng rồi, tôi phải quay về tiếp tục công việc đây.
Adelinde:
Thiếu gia đi thong thả nhé.
Paimon:
Chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Razor bên kia cứ giao cho Lisa là được, Lễ Hội Rượu quả nhiên không thể thiếu hai người chúng ta giúp đỡ được.
Paimon:
Lão gia Diluc, lần sau gặp lại nhé!
Diluc:
Tạm biệt.
Marcel:
Lượng hoa quả phải dùng trong Lễ Hội Rượu quá lớn, xe chở hàng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé.
Razor:
Trong lòng, giống như quả mâm xôi hư, chua chát.
Razor:
Không biết, phải làm những gì...
Lisa:
Ừm, để sư phụ dạy cho "tuyệt chiêu biến phức tạp thành hư vô" nhé.
Lisa:
Nhưng trước đó thì phải bắt đầu từ chuyện đơn giản trước, Razor làm chuyện dễ trước nhé? Chúng ta cùng tập luyện nói chuyện nào.
Lisa:
Dù sau này Razor có chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, hay là có ý kiến trái ngược với quan điểm của ai đó thì cũng có thể thông qua việc dùng từ ngữ chính xác để truyền đạt suy nghĩ của mình.
Razor:
Được!
Razor:
Sẽ cố gắng.
Diluc:
Gia đình sao...
Diluc:
...
Diluc:
Không có gì, cậu cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.
Diluc:
Tôi và Razor cũng không thân lắm, nhưng nếu cần giúp đỡ gì thì cứ liên hệ với tôi.
Adelinde:
Lâu lắm rồi không được thấy lão gia Diluc và thiếu gia Kaeya cùng dùng cơm. Còn bầu không khí ấy à... Ừm, không phải một người hầu nhỏ nhoi như tôi có thể đánh giá.
Adelinde:
Nhà Lữ Hành, rất cảm ơn bạn đã tới chơi, hy vọng sau này có thể gặp mặt nhiều hơn.