arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Khúc Ca Vang Trong Rượu - Màn 1

Tin Từ Phương Xa Thổi Đến

Danh sách nhiệm vụ

Tin Từ Phương Xa Thổi Đến
Mùa bội thu đã đến, Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm của Mondstadt đã tiếp nhận một lượng lớn ủy thác của cư dân, bạn cùng Paimon vội quay về Mondstadt để giúp đỡ...
Katheryne:
Để tôi kiểm tra lại chút... Ừm, các nhiệm vụ trong danh sách đã hoàn thành. Nhà Lữ Hành, Paimon, các bạn đã vất vả rồi.
Katheryne:
Cũng nhờ các bạn trở lại giúp đỡ kịp lúc sau khi nhận được tin tức đấy, nếu không thì tôi cũng không biết phải làm sao luôn, dạo này nhiều ủy thác quá.
Paimon:
Hì hì, chuyện nhỏ thôi mà. Mặc dù mấy hôm nay khá nhiều việc, nhưng về cơ bản thì những gì cần làm cũng chỉ có vận chuyển hàng hóa, hộ tống đoàn xe gì đó thôi.
Paimon:
Lúc trước nghe cô nói không đủ nhân lực nên tôi còn tưởng là sẽ có nhiệm vụ gian khổ gì đó đang chờ chúng tôi chứ.
Katheryne:
Hai bạn đều là những nhà mạo hiểm tài giỏi, nhờ các bạn giải quyết mấy chuyện này đúng là uổng phí tài năng mà, nhưng hằng năm cứ tới khoảng thời gian này thì Mondstadt đều gặp phải tình trạng tương tự cả.
Paimon:
Hả, tại sao?
Nhà Lữ Hành:
Vì đến "Mùa Bội Thu" nhỉ.
Katheryne:
Nhà Lữ Hành nói đúng đó. Lúc này là thời điểm tốt nhất để thu hoạch ngũ cốc và trái cây. Đối với Mondstadt nổi tiếng về rượu ngon khắp Teyvat mà nói thì đây cũng là "Mùa Ủ Rượu" quan trọng nhất trong năm đó.
Katheryne:
Các hộ nông dân đều gấp rút bán các nông sản tươi mới, những nhà buôn rượu cũng sẽ thu mua nguyên liệu ủ rượu chất lượng cao.
Paimon:
Hóa ra là vậy, chẳng trách sao hai hôm nay lại nghe mọi người bàn về rượu nhiều đến thế.
Fynn:
Ơ, anh nói gì? Thật sao?
Bernhard:
Thật mà, đội trưởng đại diện đang triệu tập mọi người ở đại sảnh tổng bộ! Nhanh lên nào, không đi thì sẽ muộn mất đấy!
Fynn:
Này, chờ tôi với!
Paimon:
Hai Kỵ Sĩ Tây Phong đó... Sao trông có vẻ vội vàng thế nhỉ?
Kaeya:
Chà, đây chẳng phải là Nhà Lữ Hành và Paimon sao, xin chào nhé.
Paimon:
Là Kaeya, đúng lúc lắm! Tại sao mọi người đều chạy về hướng Đội Kỵ Sĩ thế?
Nhà Lữ Hành:
Cần chúng tôi giúp đỡ không?
Kaeya:
Haha, đừng lo lắng, không phải là chuyện cần các bạn ra tay giúp đỡ đâu.
Kaeya:
Chuyện là thế này: Lúc nãy Đội Kỵ Sĩ đã nhận được một lá thư từ Đại Đội Trưởng, lát nữa Đội Trưởng Đại Diện sẽ tổ chức cuộc họp tại đại sảnh trụ sở để đọc lá thư này cho mọi người nghe.
Paimon:
Thì ra là vậy, vậy thì tôi yên tâm rồi... À không, không đúng, ban nãy anh nói gì?
Paimon:
Đại Đội Trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, chẳng phải... chẳng phải đó là Varka dẫn dắt đội viễn chinh trong truyền thuyết hay sao?!
Paimon:
Kaeya, trong thư Varka đã nói gì, tình hình đội viễn chinh hiện giờ ra sao rồi, khi nào họ quay trở lại?
Kaeya:
Chà, không ngờ Paimon lại quan tâm tới Đại Đội Trưởng còn hơn cả tôi nữa... Tò mò lắm sao?
Paimon:
Bình thường thôi mà, nếu như có một người mà bản thân thường hay nghe nói nhưng chưa từng thấy qua bao giờ thì đương nhiên sẽ rất tò mò rồi! Đội trưởng Jean thường nói Varka chính là huyền thoại trong Đội Kỵ Sĩ mà.
Paimon:
Thêm nữa, đội viễn chinh đã đi lâu như thế, chúng tôi cũng chưa từng nghe nói hướng đi cụ thể của họ qua.
Kaeya:
Hahaha, đánh giá của Đội Trưởng Đại Diện vẫn khách sáo lắm.
Kaeya:
Để trở thành một huyền thoại, ngài Varka đã gây ra không ít rắc rối cho những người xung quanh. Chờ khi có thời gian tôi sẽ kể cho mọi người nghe.
Kaeya:
Thấy hai người quan tâm như thế, có muốn theo tôi về Đội Kỵ Sĩ để nghe ngóng không?
Kaeya:
Kỵ Sĩ Danh Dự cũng không lộ mặt trong một khoảng thời gian dài rồi, mọi người đều rất nhớ cậu đấy.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng ta tới đó xem sao. Katheryne, chúng tôi đi trước nhé.
Katheryne:
Được rồi, các vị đi thong thả.
Kaeya:
Ừm, có vẻ như mọi người cũng đã đến đông đủ rồi.
Lisa:
Chào bé cưng, và cả Paimon bé bỏng nữa, không ngờ các cưng cũng tới, chắc đã nghe nói về chuyện lá thư rồi đúng không?
Paimon:
Đúng vậy, ban nãy chúng tôi đã gặp Kaeya ở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
Paimon:
Woa... Nhắc mới nhớ, lúc trước tôi chưa từng thấy qua nhiều người trong đại sảnh như thế.
Paimon:
Làm cho bản thân cũng có cảm giác căng thẳng theo...
Kaeya:
Haha, nhập tâm quá nhỉ? Xét theo những gì tôi biết về Đại Đội Trưởng, nếu ngài ấy vẫn còn thời gian để viết thư thì tám chín phần trong đó toàn là những chuyện không nghiêm túc. Tóm lại là không phải tin xấu.
Lisa:
Kaeya nói hơi quá rồi, nhưng tôi cũng đồng ý với kết luận này.
Lisa:
Dù sao thì Mika cũng không phải là cậu bé có thể che giấu biểu cảm.
Nhà Lữ Hành:
Mika? Là ai vậy?
Lisa:
Nhìn xem, đó chính là đứa nhỏ đứng bên cạnh Jean ở trên cầu thang đấy.
Lisa:
Trước đây cậu nhóc là thành viên đo vẽ bản đồ trong đội của Eula, rất có tài năng trong lĩnh vực trắc địa, tính tình kiên định. Lúc đội viễn chinh khởi hành, cậu nhóc còn được Đại Đội Trưởng bổ nhiệm làm thành viên thăm dò chủ chốt trong đội đấy.
Lisa:
Lá thư lần này cũng là do cậu ấy mang về.
Jean:
Mọi người, xin hãy yên lặng chút. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc thư của Đại Đội Trưởng.
Jean:
Mika, đến lượt cậu đấy.
Mika:
Vâng... vâng! Đội trưởng Jean!
Mika:
E hèm... Xin chào, tôi là Mika, thành viên đo vẽ bản đồ của tiểu đội du kích, trước đây đã theo đội viễn chinh ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau đây tôi sẽ thay mặt đọc thư của Đại Đội Trưởng Varka.
Mika:
"Gửi Đội Kỵ Sĩ Tây Phong: Xin chào, tôi là Varka."
Mika:
"Điều đầu tiên tôi muốn nói với mọi người là: Mọi người hãy yên tâm nhé, toàn bộ thành viên đội viễn chinh vẫn bình an vô sự."
Bernhard:
Tuyệt quá!
Fynn:
Phù, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi luôn rồi...
Jean:
...
Mika:
Vậy... Tôi có thể tiếp tục chứ?
Jean:
Đọc tiếp đi, Mika.
Mika:
"Được rồi, tôi nghĩ bây giờ mọi người có thể thả lỏng để nghe nội dung tiếp theo rồi. Khi tôi đang viết thư bên ngọn lửa, đội viễn chinh và tôi đang đóng quân ở phía bắc Teyvat để nghỉ ngơi."
Mika:
"Tôi từng nói với mọi người rằng, mục đích của chuyến đi này là một bí mật nguy hiểm nào đó từ quá khứ. Đó là những gì tôi có thể nói vào lúc này, nhưng mọi người chớ lo lắng về tiến độ nhiệm vụ."
Mika:
"Chúng tôi đã gặp một người không mong đợi trong hai tháng nay - Quan Chấp Hành "Capitano" của Fatui."
Paimon:
Gì cơ, "Capitano"?
Nhà Lữ Hành:
...
Mika:
"Tôi biết hành vi kiêu ngạo của Fatui ở Mondstadt trước đây, nhưng dựa trên kết quả thì lần này "Capitano" không chống đối với chúng ta."
Mika:
"(Tôi đoán là do lần này Snezhnaya đang cùng hội cùng thuyền với chúng ta.)"
Mika:
"Người này che mặt bằng một chiếc mặt nạ, khiến tôi không thể đánh giá được kinh nghiệm và nguồn gốc của hắn, nhưng hắn đúng là một kẻ ngoan cường, là người thường nhưng lại có lòng can đảm để thách thức các vị thần."
Mika:
"Tôi nghĩ hắn ta có thể đâm thủng mắt của Thủ Vệ Di Tích chỉ với cây bút chì màu của Klee đấy (Mọi người đừng làm thử nhé.)"
Mika:
"Lính trinh sát phát hiện "Capitano" đã đến Natlan ba ngày trước, sau này không cần tốn sức để đề phòng hắn ta rồi, thế là chúng tôi đã có thể ngủ ngon giấc."
Mika:
"Tôi thừa nhận rằng một số hành động của hắn ta đã giúp đỡ chúng tôi, nhưng từ góc độ nào đó thì hắn cũng đang nợ chúng ta mà đúng không."
Mika:
"Mondstadt bây giờ chắc sắp khai mạc "Mùa Gió Rượu Giao Hòa" nhỉ. Thật tiếc, năm nay vẫn chưa thể tham gia lễ hội cùng với mọi người."
Mika:
"Chúng tôi luôn nhớ tới rượu ngon ở Mondstadt, với cả khoảng thời gian ở bên cạnh mọi người."
Mika:
"Hãy ăn mừng lễ hội với người dân Mondstadt, sẵn tiện uống thêm vài ly thay chúng tôi nhé. Nhất là rượu nho sản xuất giới hạn trong Lễ Hội Rượu hằng năm của Tửu Trang Dawn đấy."
Mika:
"Nguyện cho Phong Thần Barbatos phù hộ Mondstadt, mong cho nỗi nhớ nhung của chúng tôi có thể theo gió gửi đến bên mọi người. Varka."
Mika:
"Tái bút: Nếu như có người muốn hỏi Capitano với tôi ai mạnh hơn thì nên nhớ tôi là Đại Đội Trưởng đấy! Đội Trưởng Đội Kỵ Sĩ chúng ta có tận mười người, nhưng Đại Đội Trưởng thì chỉ có một thôi, hahaha."
Mika:
Bức thư kết thúc tại đây, tôi đã đọc xong rồi, xin cảm ơn mọi người.
Jean:
Làm phiền rồi, Mika.
Mika:
Đội Trưởng Jean, ừm... hình như đằng sau trang cuối của bức thư còn viết gì đó.
Mika:
"Tái tái bút: Giấy viết thư không đủ dùng nên viết tạm ở đây. Lisa, đây là tin nhắn dành cho cô đây"... À, hình như là Đại Đội Trưởng viết cho tiểu thư Lisa.
Lisa:
Ồ, cho tôi sao?
Jean:
Nếu đã là tin nhắn đặc biệt thì... Lisa, chúng ta nói chuyện riêng đi.
Jean:
Mọi người, như lời Đại Đội Trưởng đã nói, qua vài ngày nữa sẽ diễn ra "Lễ Hội Rượu" rồi, chúng ta rất may mắn khi nhận được tin đội viễn chinh vẫn bình an vô sự vào lúc này.
Jean:
Tuy họ không thể quay về Mondstadt để tham dự lễ hội với chúng ta, nhưng Lễ Hội Rượu luôn là điều mà mọi người mong chờ.
Jean:
Vì đội viễn chinh ở phương xa, cũng vì người dân Mondstadt chăm chỉ, mong rằng mọi người có thể giữ vững cương vị, làm tròn bổn phận của mình.
Jean:
Tất nhiên, cũng nên thả lỏng bản thân để tận hưởng lễ hội mà đã lâu mới tổ chức lại này.
Jean:
Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, giải tán.
Paimon:
Tôi không nghe lầm đấy chứ, không ngờ lại nhắc tới "Capitano" của Fatui... Chà... Cảm giác như là chuyện rất quan trọng vậy...
Paimon:
Mà khoan bàn tới Fatui đã, "Lễ Hội Rượu" nghe có vẻ như là một ngày hội có thể ăn uống miễn phí nhỉ?! Không biết có thật không!
Lisa:
Mấy cưng có muốn trò chuyện với Jean không? Vừa nãy nhiều người quá, chẳng có cơ hội để chào hỏi nữa.
Paimon:
Được đấy, chúng ta mau đi thôi.
Jean:
Lisa, cô tới rồi, thư của Đại Đội Trưởng tôi đã để ở trên bàn đấy.
Jean:
Nhà Lữ Hành, Paimon, lâu rồi không gặp. Dạo này công việc khá bận cho nên không trò chuyện được mấy, xin lỗi nhé.
Jean:
Nếu dạo này rảnh thì bạn có thể ở lại Mondstadt thêm một khoảng thời gian không? Chúng tôi sắp tổ chức "Lễ Hội Rượu" rồi đó.
Lisa:
Đừng nhìn Jean như thế, cô ấy đã nhắc tới hai cưng từ mấy hôm trước rồi.
Jean:
Lisa à...
Lisa:
Hì hì... Mọi người cứ trò chuyện đi, tôi đi đọc thư đây.
Paimon:
Đúng vậy! Mondstadt cũng là điểm xuất phát của chúng tôi, cho nên có rất nhiều kỷ niệm quý giá.
Paimon:
Phải rồi, Đội Trưởng Jean, về "Lễ Hội Rượu", tôi với Nhà Lữ Hành không rành lắm. Jean có thể kể cho chúng tôi nghe không?
Jean:
Ừm, tất nhiên rồi.
Jean:
"Lễ Hội Rượu" cũng giống như "Lễ Hội Đánh Cầu", "Lễ Hội Hoa Gió", là một ngày lễ rất lâu đời của Mondstadt, đồng thời cũng là ngày lễ quan trọng nhất trong mùa thu.
Jean:
Mùa thu hàng năm của Mondstadt đều có gió tây thổi qua. Theo truyền thuyết, đấy là do hương rượu được ủ vào mùa thu hoạch quá thơm nên đã hấp dẫn Phong Thần yêu rượu tới.
Jean:
Bất luận ở đâu thì Phong Thần cũng sẽ hóa thành một cơn gió để quay về quê hương.
Paimon:
Chà... Rất giống ấn tượng mà Phong Thần tạo ra cho mọi người nhỉ...
Jean:
Do đó, người dân Mondstadt còn gọi gió tây là "gió cố hương", "Lễ Hội Rượu" đầu tiên được thành lập để chào đón đại nhân Barbatos.
Jean:
Trước đây mỗi khi tới dịp này, nhà nhà đều sẽ nấu rượu mới, những mẻ rượu này sẽ được niêm phong cất vào kho. Ít nhất phải chờ tới "Ngày Gió Cố Hương" của Lễ Hội Rượu năm sau mới được mở ra.
Jean:
Khi mọi người mở nắp ra, cũng có nghĩa là mời Phong Thần uống cùng. Tương truyền, nếu như Phong Thần hài lòng với hương vị của rượu thì sẽ vui vẻ gọi gió thoảng qua, gửi lời chúc phúc quý giá đến mọi người.
Nhà Lữ Hành:
"Lời chúc phúc quý giá"?
Paimon:
Theo tính của tên hát rong đó thì chẳng lẽ là chúc mọi người... sang năm cũng có rượu ngon để uống sao?
Jean:
Nội dung cụ thể của lời chúc thì... tôi thực sự không biết.
Jean:
Những câu chuyện này đã tồn tại lâu lắm rồi, nội dung cụ thể đều đã bị thất truyền.
Paimon:
Một số câu chuyện được lưu truyền lâu ngày sẽ trở nên hoàn toàn khác! Ví dụ như người dân Mondstadt sẽ cãi nhau về "hoa gió sẽ là hoa gì"...
Lisa:
Đây là một phần của cái gọi là di sản văn hóa.
Jean:
Ừm, nói về hiện tại, tập tục dâng tặng Phong Thần trong "Ngày Gió Cố Hương" vẫn còn. Lễ Hội Rượu luôn là lễ hội để người Mondstadt chia sẻ niềm vui mùa màng và thưởng thức rượu ngon.
Jean:
Mỗi năm vào thời điểm này, có rất nhiều người Mondstadt phiêu bạt bên ngoài trở về quê. Mà những người không thể về quê thì Lễ Hội Rượu cũng là thời điểm để họ nhớ đến quê nhà, nhớ người thân nhất.
Paimon:
Ồ! Chẳng trách sao Đại Đội Trưởng lại viết trong thư rằng, "mong cho nỗi nhớ nhung của chúng tôi có thể theo gió đến bên mọi người."
Jean:
Về sự kiện năm nay... Chúng tôi đã thống nhất với Giáo Hội Tây Phong và Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, chuẩn bị cùng nhau ăn mừng ở Hồ Rượu Trái Cây ngoài Thanh Tuyền Trấn, trong lễ hội cũng sẽ mở một "Hội Chợ Rượu" truyền thống.
Paimon:
"Hội Chợ Rượu"?
Jean:
Đó ban đầu là chợ cho những người buôn rượu và nông dân buôn bán nguyên liệu làm rượu giao lưu.
Jean:
Nhưng hiện giờ... không những có thành phẩm là rượu ngon, mà còn có nhiều loại nước trái cây và đồ ăn vặt chỉ có trong mùa này nữa. Người dân cũng có thể bán đồ cũ hoặc đồ thủ công ở chợ.
Jean:
Đội Kỵ Sĩ sẽ nhân cơ hội này để tổ chức sự kiện bán hàng từ thiện gây quỹ cho người già và trẻ em cơ nhỡ trong thành.
Paimon:
Chà, nghe có vẻ rất thú vị.
Jean:
Nếu rảnh thì các bạn có thể đi dạo thử, biết đâu sẽ thu hoạch được gì đó. Lisa, Đại Đội Trưởng đã nhắn gì với cô thế?
Lisa:
Ừm, tôi đang muốn bàn bạc với mọi người đây. Đại Đội Trưởng nói, có một chuyện liên quan tới "thân thế" của Razor giao cho tôi giải quyết.
Nhà Lữ Hành:
Thân thế của Razor?
Paimon:
Trước đây Razor từng nói với chúng tôi rằng cậu ấy được nuôi dưỡng bởi đàn sói trong Lang Lãnh.
Paimon:
Cậu ấy không biết cha mẹ mình là ai, theo cách nói của cậu ấy thì những con sói mới là "Lupical", cũng chính là người nhà của cậu ấy.
Lisa:
Ừm, chuyện tôi biết cũng tương tự thế.
Lisa:
Nhưng trong thư thì Đại Đội Trưởng nói rằng, ở ngăn trên cùng hàng thứ ba của giá sách bên phải đồng hồ để bàn, có một chiếc hộp gỗ. Bên trong có những thứ mà cha mẹ Razor để lại cho cậu ấy, "đã đến lúc nên đưa cho cậu ấy rồi."
Paimon:
Nói thế thì Đại Đội Trưởng thật sự quen biết cha mẹ của Razor sao?
Lisa:
Xem ra là thế. Mối quan hệ giữa Đại Đội Trưởng và Razor không chỉ đơn giản là gặp cậu ấy ở Lang Lãnh và dạy kiếm thuật cho cậu ấy thôi đâu.
Paimon:
Ồ, vậy chúng ta mau chóng đi tìm Razor thôi! Tin tức về cha mẹ ruột nhất định rất quan trọng với cậu ấy!
Lisa:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Paimon, chờ đã.
Lisa:
Cưng lanh thật đấy.
Lisa:
Chuyện cha mẹ ruột chưa từng liên lạc với một đứa trẻ, đây là một chuyện không dễ dàng gì.
Lisa:
Huống chi Razor luôn sống ở Lang Lãnh, ít tiếp xúc với xã hội loài người... Không chắc cậu ấy đã sẵn sàng hay chưa...
Jean:
Nhưng chắc Đại Đội Trưởng cũng sẽ có chừng mực. Có lẽ ông ấy đang cân nhắc tới tình trạng của Razor nên mới chọn nói vào lúc này chăng?
Lisa:
Những gì Jean nói cũng có lý. Mấy cưng, có thể giúp chị đi tìm Razor không?
Lisa:
Razor vẫn luôn xem chị là sư phụ, cho dù không vui cũng sẽ kìm nén lại. Còn hai cưng là những người bạn mà Razor tin tưởng, có lẽ nói chuyện này sẽ thích hợp hơn.
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho chúng tôi.
Lisa:
Vậy thì nhờ vào hai cưng nhé.
Lisa:
Nếu được thì nhớ động viên cậu ấy nhé. Trẻ con ở độ tuổi này rất cần được quan tâm và ủng hộ đó.
Paimon:
Chà, nhìn này, ở đây có một cái bẫy săn, giống như cái mà thợ săn ở Thanh Tuyền Trấn thường dùng...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Hửm? Bạn đã phát hiện ra gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Quanh bẫy có dấu vết của nguyên tố Lôi.
Paimon:
Dấu vết của nguyên tố Lôi... Chẳng lẽ là Razor sao? Kỳ lạ thật, tôi nhớ trước đây Razor sẽ tránh mặt thợ săn mà.
Paimon:
Tóm lại, chúng ta hãy lần theo dấu vết này để tìm hiểu xem.
Draff:
Xong, cái bẫy cuối cùng cũng được đặt xong. Razor, làm phiền cậu đi cùng tôi lâu như vậy rồi.
Razor:
Không có gì. Chạy là, sở trường... Hửm?
Draff:
Razor, sao thế?
Razor:
Mùi hương... rất quen thuộc. Từ xa trở về, bạn bè.
Paimon:
Razor!
Paimon:
Ồ, hóa ra là ông Draff cũng ở đây! Mọi người đang đi săn với nhau sao?
Draff:
Đúng vậy, dạo này đã đến mùa thu hoạch, nên đám heo rừng hở chút là lại chạy tới thị trấn và tửu trang để kiếm thức ăn.
Draff:
Giẫm nát hoa màu, làm sập giàn nho, còn khiến cho người dân xung quanh bị thương nữa.
Draff:
Đội Kỵ Sĩ Tây Phong tìm đến thợ săn chúng tôi để cùng nghĩ cách xua đuổi đám heo rừng đó.
Razor:
Cùng chú Mèo Nâu, săn lợn rừng, bảo vệ mọi người.
Paimon:
Chà, Razor đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi nhỉ! Tôi nhớ lúc trước bạn còn trốn thợ săn nữa kìa.
Draff:
Haha, còn phải nói, lần này may nhờ có Razor. Nhờ cậu ấy giao tiếp với bầy sói, nên chúng tôi không phải lo chuyện đề phòng trong lúc làm việc gần đó.
Razor:
Có thể giúp mọi người, và Lupical, rất vui. Nhưng... nói nhiều, mệt.
Paimon:
Nhưng chúng tôi đến đây lần này vì chúng tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bạn...
Nói cho Razor biết về lá thư của Varka...
Razor:
Ừm...
Razor:
Tôi... không biết.
Paimon:
Razor... không muốn biết chuyện về bố mẹ ruột của mình sao?
Razor:
Muốn biết. Nhưng... không muốn biết.
Paimon:
Hả, ý là vừa muốn biết lại vừa không muốn biết sao, phức tạp quá...
Draff:
Nhà Lữ Hành, cháu tới xem cái bẫy tôi vừa giăng với, để Razor có thời gian làm quen với cảm xúc mới của mình đã.
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Draff:
Ừm, sau khi nghe những gì Razor nói, tôi có một số phỏng đoán.
Draff:
Gần đây chúng tôi đi săn cùng nhau, đứa trẻ này không nói nhiều, nhưng bên nhau lâu rồi cũng hiểu tính nó đôi chút.
Draff:
Tôi thấy cậu nhóc muốn được gần gũi với cha mẹ ruột của mình, nhưng lại sợ hãi với những thứ không biết nhiều hơn thôi.
Draff:
Tôi cũng là một người cha, nên cũng có chút kinh nghiệm với con cái.
Draff:
Lúc Diona còn nhỏ, nếu tôi đi săn về trễ, con bé sẽ nhìn chằm chằm vào tôi trong vài ngày tới, như sợ tôi không cần con bé nữa.
Paimon:
Ý chú là, Razor cũng lo lắng rằng bản thân đã bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi sao...
Draff:
Đúng vậy, tôi nghĩ đây là vấn đề quan trọng nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện này thì chúng ta cũng chẳng thể thuyết phục được cậu nhóc. Ngoài ra, tôi còn một lo ngại khác...
Draff:
Razor đang phát triển theo tốc độ của bản thân, rất nhiều chuyện không thể quyết định ngay, nhưng sẽ thay đổi từng chút một.
Draff:
Nhưng mà, tin tức về cha mẹ cậu ấy hiện giờ... trong thời gian ngắn sẽ có thể buộc cậu ấy phải tìm hiểu xem bản thân đến từ đâu và sẽ đi về đâu.
Paimon:
Suy nghĩ của chú Draff rất giống với tiểu thư Lisa, không lẽ đây là cách nghĩ của những người trưởng thành sao...
Paimon:
Ở một góc độ khác... Cách nói của Đội Trưởng Jean thì giống như tin tưởng người khác, tin tưởng vào trực giác hơn!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn nghĩ thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Vì đây là điều sớm muộn gì Razor cũng sẽ phải đối mặt...
Draff:
Hiểu rồi. Haha, Razor có được những người bạn như vậy thì chú cũng thấy yên tâm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Paimon, hay là như thế này nhé...
Truyền đạt với Paimon về cách diễn giải trong kế hoạch...
Paimon:
Được! Tôi hiểu rồi! Vậy thì chúng ta đến đó thôi, đừng để cậu ấy đợi lâu.
Paimon:
Razor, bạn suy nghĩ tới đâu rồi?
Razor:
Vẫn đang nghĩ... Trong lòng, thấy lạ... giống như bị Quả Móc Câu đâm vào.
Nhà Lữ Hành:
Razor thấy Varka là người như thế nào?
Razor:
Varka? Hừm... Cao lớn, rất mạnh, thích cười.
Nhà Lữ Hành:
Vậy Razor có tin Varka không?
Razor:
Ừm. Tin.
Razor:
...Ngài ấy rất tốt với tôi, đặt tên cho tôi, dạy tôi chiến đấu. Ngài ấy đi làm việc quan trọng... Tôi, rất nhớ ngài ấy.
Paimon:
Razor biết không, Đại Đội Trưởng Varka đã viết kín giấy thư rồi, nhưng vẫn viết thêm nhưng lời này vào mặt sau để nhờ Lisa giao đồ của cha mẹ cho bạn đó...
Paimon:
Điều này có nghĩa là Varka nghĩ rằng những điều đó có ý nghĩa đặc biệt với bạn.
Paimon:
Quan trọng hơn là... bất kể điều gì xảy ra với bạn đi nữa thì Nhà Lữ Hành và tôi, còn có Lisa và tất cả mọi người đều sẽ ở bên cạnh bạn.
Nhà Lữ Hành:
Đừng lo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Draff:
Đúng vậy! Chú "Mèo Nâu" cũng ủng hộ cháu mà.
Razor:
...Ừm, cảm ơn. Nghĩ kỹ rồi, tôi muốn... cùng mọi người, tìm sư phụ.
Draff:
Haha, quả là một đứa trẻ tài giỏi!
Draff:
Mọi người mau đi đi. Chỗ này cũng sắp xong rồi, tôi cũng phải mau chóng về nhà. Nhân lúc Lễ Hội Rượu vẫn chưa bắt đầu, dành nhiều thời gian chơi với con gái cũng tốt, hahaha...
Paimon:
Hẹn gặp lại nhé chú Draff.
Paimon:
Tiểu thư Lisa, chúng tôi dẫn Razor tới rồi đây.
Razor:
Chào sư phụ. Em tới, xem đồ.
Lisa:
Ừm, tình trạng của sói con được đấy. Xem ra họ đã giải thích chi tiết cho em nghe rồi nhỉ.
Lisa:
Đây, chính là chiếc hộp này, sư phụ chỉ lấy nó tới thôi, vẫn chưa động vào nó. Nếu em đã quyết định rồi thì hãy tự tay mở nó ra nhé.
Razor:
Ừm, nghĩ kỹ rồi.
Hộp Gỗ:
"Cạch"
Paimon:
Ồ, trong hộp... sao toàn là mấy thứ linh tinh thế này? Còn tưởng là sẽ có thư từ gì nữa chứ.
Paimon:
Lẽ nào... do đã quá lâu nên Varka nhớ nhầm rương rồi sao!
Razor:
Có mùi.
Paimon:
Mùi? Mùi gì?
Razor:
Rất lâu trước đây... từng ngửi qua. Mùi, là... mùi của họ.
Razor:
Mùi của con người... mùi của cha mẹ.
Nhà Lữ Hành:
...
Lisa:
Giỏi thật đấy, nhớ cả mùi từng ngửi thấy lúc còn bé luôn.
Paimon:
Khứu giác của Razor nhạy lắm, cũng có thể xem như một loại thiên phú nhỉ... chúng ta nhìn kỹ lại xem có còn manh mối nào khác không!
Paimon:
Ồ, con búp bê len này là hàng thủ công à... Ơ? Hình như cái này là linh kiện của Thủ Vệ Di Tích thì phải?
Paimon:
Đợi đã... Mọi người nhìn đi, cái bình rượu này không phải bình rỗng, bên trong hình như còn đến nửa bình thì phải!
Paimon:
Phía trên còn dán một tờ giấy... "Rượu Ngàn Gió".
Lisa:
Hả? Trong bình chứa "Rượu Ngàn Gió" sao?
Razor:
Sư phụ biết nó ư?
Lisa:
Ừm, nghe nói "Rượu Ngàn Gió" là loại rượu được người Mondstadt sản xuất sớm nhất.
Lisa:
Sở dĩ có tên như thế, có người nói là vì nó được cho rất nhiều loại nguyên liệu vào, cũng có người nói bởi vì hương vị mà tất cả mọi nhà ủ ra đều khác nhau.
Lisa:
Nhớ trong sách có viết, cách sản xuất ra nó có đủ loại, hương vị thành phẩm cũng khó mà kiểm soát được.
Lisa:
Đối với cánh thương nhân buôn rượu thì loại rượu có đặc tính này rất khó nắm bắt, bọn họ thích chọn những loại rượu có cách ủ ổn định để bán hơn.
Lisa:
Cho nên, rất ít khi nhìn thấy "Rượu Ngàn Gió" trong thành phố và quán rượu.
Lisa:
Sói con à, xem ra bình rượu này là do cha mẹ của nhóc tự tay làm đấy.
Paimon:
Nói vậy thì chắc hẳn là thứ rất quan trọng nhỉ... A, có rồi! Nếu mũi của Razor đã thính như thế, hay là mở nó ra ngửi thử xem? Nói không chừng sẽ biết được điều gì đấy!
Razor:
Được.
Razor:
...
Paimon:
Chà, Razor ngửi đến say mê luôn rồi... hình như còn cười nữa thì phải?
Lisa:
Thế nào?
Razor:
Ngọt, lạnh, hơi đắng một chút... thích lắm. Rất nhiều thứ... đủ thứ trộn chung với nhau.
Razor:
Nhưng lại không giống hương vị vốn có lắm...
Paimon:
Ngay cả Razor cũng không thể phân biệt được ư?
Razor:
Để tôi, ngửi tiếp.
Razor:
...
Razor:
Ừm...
Lisa:
Được rồi, nhóc Razor, đừng làm khó bản thân quá. Khi dùng cách nào đó không được thì chúng ta phải làm gì nào?
Razor:
Đổi... cách khác.
Lisa:
Đúng vậy, nhớ lấy lời của sư phụ nhé.
Lisa:
Sắp tới Lễ Hội Rượu rồi, những người có nghiên cứu về rượu ngon sẽ tập trung ở Mondstadt, nhất định sẽ có người biết rõ tình hình của "Rượu Ngàn Gió" thôi.
Paimon:
Ừm! Cũng có lý!
Nhà Lữ Hành:
(Venti sẽ đến chứ?)
Lisa:
Nghi thức khai mạc sôi động lắm, hai cưng đừng bỏ lỡ nhé. Razor cũng có thể tới đó hỏi thăm thử xem.
Razor:
Ừm. Thử... hỏi thăm.
Paimon:
Chúng tôi sẽ đi với Razor mà, cứ yên tâm đi. Hai chúng tôi... ừm... cũng sẽ giống như vai trò của Razor khi đứng giữa chú Draff và bầy sói vậy!
Razor:
Ừm. Vậy, tôi về trước. Chuyện của cha mẹ loài người, phải báo cho, Lupical biết.
Paimon:
Ừm! Hẹn gặp lại lúc khai mạc nhé!
Jean:
Cảm ơn sự mong chờ của các vị, "Lễ Hội Rượu" năm nay đã khai mạc thuận lợi.
Jean:
Hy vọng trong thời gian này, cư dân Mondstadt và du khách tới từ những nơi khác sẽ cùng nhau thưởng thức rượu ngon, cảm nhận được niềm vui của mùa thu hoạch.
Jean:
Đợi tới "Ngày Gió Cố Hương", chúng ta sẽ tiến hành nghi thức nâng cốc ở đây, chào đón Phong Thần Barbatos trở về.
Jean:
Nghe theo hướng gió!
Đám Đông:
Nghe theo hướng gió!
Paimon:
Razor đã tới rồi sao.
Razor:
Ừm. Đông... người quá...
Paimon:
Đi thôi, chúng ta trốn đi tìm người nào!
Razor:
Tìm... ai?
Paimon:
Một người hát rong, anh ta tin tức nhanh nhạy, lại còn thích uống rượu nữa, có lẽ anh ta sẽ biết được điều gì đó.
Paimon:
Tên hát rong!
Venti:
Nhà Lữ Hành, Paimon, chào các bạn nhé. Haha, tôi biết ngay là sẽ được gặp lại các bạn trong ngày lễ tuyệt vời này mà.
Paimon:
Nói nghe hay nhỉ, tôi sẽ không bị anh lừa đâu. Tuyệt vời mà anh nói là được uống rượu thỏa thích chứ gì.
Venti:
Hahaha, đừng nói như vậy mà, điều mà ngày lễ này mang đến cho mọi người không chỉ có vậy thôi đâu.
Venti:
Hửm? Chà, đây chẳng phải là Razor sao. Dạo này vẫn khỏe chứ?
Razor:
Vẫn khỏe. Có chuyện... cần hỏi.
Paimon:
Đúng vậy, Razor có chuyện muốn hỏi anh đấy. Tên hát rong, anh có biết "Rượu Ngàn Gió" không?
Venti:
Ừm, cái tên đúng là khiến cho người ta hoài niệm mà. Để tôi nghĩ xem... lần gần đây nhất nghe thấy nó là lúc nào nhỉ?
Paimon:
Cha mẹ của Razor đã để lại cho cậu ta một cái rương, bên trong có nửa bình rượu, trên đó viết là "Rượu Ngàn Gió".
Paimon:
Nghe nói đây là một loại rượu có lịch sử rất lâu đời với cách ủ đặc biệt từ thời cổ xưa... nên chúng tôi mới tới hỏi anh thử.
Razor:
Thơm lắm. Nhưng, lại không biết có những gì.
Venti:
Hóa ra là vậy, muốn biết cách ủ "Rượu Ngàn Gió" sao? Vậy thì hỏi đúng người rồi đó. Tôi biết một bài ca dao, tên là... Ừm, trùng hợp cũng tên là "Rượu Ngàn Gió".
Venti:
Tôi vốn muốn chờ tới "Ngày Gió Cố Hương" rồi mới đọc, nhưng vì là bạn bè nên cứ mặc kệ vậy. Thế nào, có muốn tôi đọc ngay bây giờ cho các bạn nghe không?
Razor:
Ca dao... không hiểu lắm. Nhưng, muốn nghe.
Venti:
Đây là một đáp án không tệ, vậy thì tôi bắt đầu nhé.
Venti:
"Chúng ta bỏ những thứ này vào trong thùng, Cứ chờ, rồi lại đợi, chờ gió nổi lên cùng. Đậy kín nắp bình rượu, Gió nam ấm áp, gió bắc thét gào."
Venti:
"Hương vị của rượu giống cái gì? Tên của Mondstadt, giấc mơ tự do. Rốt cuộc là thứ gì đã lên men thành rượu? Dũng khí để tìm kiếm, sự dịu dàng của tình yêu."
Venti:
"Ý chí bảo vệ vẫn như xưa, Cùng muôn gió nổi lên chúc tụng, Chua biến thành ngọt, thô biến thành mịn, Cứ chờ, rồi lại đợi, chờ gió nổi lên cùng."
Venti:
Hì hì, cảm ơn tràng pháo tay của mọi người. Bài ca dao vừa rồi có giúp ích được gì cho các bạn không?
Razor:
Giống rượu, hơi ngọt, hơi chóng mặt. Không hiểu lắm.
Paimon:
Đừng nói là Razor, đến cả tôi cũng thấy vậy! Đúng là đang nói về chuyện ủ rượu, nhưng căn bản là không có bất kỳ chi tiết nào luôn!
Venti:
Haha, ảo diệu nhưng lãng mạn, đây cũng là nét đặc sắc của thơ ca Mondstadt đấy.
Paimon:
Nếu nói tới nguyên liệu ủ rượu thì... ừm... ừm...
Paimon:
"Dũng khí để tìm kiếm, sự dịu dàng của tình yêu, ý chí bảo vệ, muôn gió... chúc tụng..."
Paimon:
Hoàn toàn không hiểu cụ thể là đang chỉ cái gì luôn!
Paimon:
Này, tên hát rong, tôi thấy anh cái gì cũng biết, vậy nên cho chúng tôi chút gợi ý đi nhé?
Venti:
Ái chà, tôi không phải người thầy khó tính gì. Nhưng trong bài ca dao không nói rõ nội dung, nên tôi cũng không thể bịa ra cho các bạn được.
Venti:
Muốn biết bí mật của mùi vị thì các bạn chỉ có thể tự mình tìm hiểu thôi!
Paimon:
Nghĩa là... chúng tôi phải tự đi ủ rượu ư? Hơn nữa... ủ loại rượu đó là sẽ biết được rất nhiều thứ sao? Tên hát rong, anh không lừa chúng tôi đấy chứ?
Venti:
Chúng ta quen biết bao lâu rồi, Paimon vẫn không tin thành ý của tôi sao? Buồn quá đi mất.
Razor:
...Tôi tin. Tôi... muốn thử.
Razor:
Tôi muốn, tự mình ủ rượu, tìm đáp án.
Razor:
Nếu biết, cách ủ rượu, vậy thì... có thể biết, trong rượu của cha mẹ, có cái gì rồi.
Nhà Lữ Hành:
Làm cùng một chuyện thì có lẽ sẽ biết được...
Razor:
Đúng vậy.
Razor:
Muốn biết... chuyện của họ.
Paimon:
Nếu Razor đã nói vậy thì cứ tin tên hát rong một lần đi. Chúng ta thử xem sao, mới lần đầu ủ rượu nên dù có thất bại cũng không sao hết!
Venti:
Cứ yên tâm, thoải mái đi, không khó như các bạn nghĩ đâu.
Venti:
Chỉ cần mang tâm trạng vui vẻ và dành tình cảm chân thành vào đó thì nhất định sẽ có được kết quả như ý thôi.
Razor:
...
Razor:
Ca dao, tôi sẽ kể cho, sư phụ nghe.
Razor:
Sau đó, phải... tự mình tưởng tượng.
Paimon:
Có chí khí lắm, chúng ta hẹn hai ngày sau gặp lại nhé! Địa điểm thì cứ hẹn ở đây luôn vậy!
Razor:
Được. Tôi nhớ rồi. Chúng ta, gặp lại sau.
Lisa:
Giáo dục, dẫn dắt... đây cũng là trách nhiệm của người làm sư phụ. Trước khi các cưng trở về, chị sẽ chuẩn bị cho thật tốt.
Lisa:
Mau xuất phát đi, các bạn trẻ. Razor giao cho các cưng chăm sóc nhé.
Jean:
Nhà Lữ Hành, còn muốn nói gì à?
Jean:
Ừm, may nhờ có Mika đưa tin về nên tôi biết mọi người vẫn bình an vô sự, đó chính là sự khích lệ lớn nhất đối với tôi rồi.
Jean:
Nhưng tôi thật sự không ngờ là Quan Chấp Hành của Fatui, "Capitano" lại xuất hiện.
Jean:
Dù cách dùng từ của đại đội trưởng vẫn hơi... đặc biệt, nhưng tôi cũng chưa từng thấy ngài ấy đánh giá người nào cao như thế...
Jean:
Nhà Lữ Hành, nếu như sau này bạn gặp phải "Capitano" kia trên đường thì nhất định phải đề cao cảnh giác. Thực lực của hắn ta không thể xem thường được đâu.
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt.
Jean:
Tạm biệt, chúc bạn có những khoảng thời gian vui vẻ trong Lễ Hội Rượu.
Mika:
Wow, xin, xin chào bạn. À ừm... Bạn muốn tìm đội trưởng Kaeya đúng không, đừng để ý tới tôi nhé!
Mika:
Hả, không phải chứ, phải làm sao đây?! A, đội trưởng Kaeya... tôi, tôi phải làm gì đây?
Kaeya:
Haha, Mika, ở trong đội viễn chinh bao lâu rồi, sao vẫn không thay đổi chút nào vậy?
Kaeya:
Không phải vừa rồi còn hỏi tôi chuyện về tai họa rồng à? Người đang đứng trước mặt đây chính là Kỵ Sĩ Danh Dự trong truyền thuyết đấy.
Paimon:
Hứ, đúng đó, còn có cả Paimon trong truyền thuyết nữa!
Mika:
Xin... xin chào các bạn, tôi... tôi rất khâm phục các bạn. Ừm... tôi còn phải đi tìm đội trưởng Eula để điểm danh nữa, xin lỗi vì không tiếp đón các bạn được, tôi đi trước đây!
Mika lập tức chạy khỏi Đội Kỵ Sĩ...
Paimon:
A, đi rồi... tiếc quá, tôi còn muốn hỏi thăm Mika về chuyện của đội viễn chinh nữa.
Kaeya:
Tiếc nhỉ, nhưng đừng để ý, trong mắt Mika thì mọi người đây chính là "điểm nóng của toàn thành phố" mà.
Kaeya:
Thời gian sẽ giải quyết những vấn đề này thôi. Nói không chừng lần sau gặp mặt là sẽ có thể nói chuyện tự nhiên rồi đấy.
Kaeya:
Để tôi chỉ cho một chiêu, có thể thử bắt chuyện về chủ đề bên ngoài thành với Mika, như vậy sẽ dễ tiếp cận hơn.
Kaeya:
Thế nào, đi theo tôi chuyến này có vui không?
Kaeya:
Nghe nói hai người sẽ ở lại Mondstadt để tham dự "Lễ Hội Rượu" nữa, vậy hãy chơi vui nhé.
Bernhard:
Đội viễn chinh sẽ gặp phải tên "Capitano" của Fatui sao. Chà, đúng là nguy hiểm mà.
Fynn:
Sợ cái gì chứ, chúng ta có đại đội trưởng mà. Một đại đội trưởng thì... ít nhất cũng đỡ được mười tên Capitano chứ nhỉ?
Fynn:
Không phải, anh cũng đừng quan tâm tới đội viễn chinh nữa. Chuyện chuẩn bị quầy bán hàng từ thiện của Đội Kỵ Sĩ là do anh phụ trách mà, anh chuẩn bị đến đâu rồi?
Bernhard:
Haiz, thật ra tôi vẫn chưa nghĩ ra được là nên bán cái gì cả...
Allan:
A, là Nhà Lữ Hành kìa, các bạn cũng về Mondstadt tham dự Lễ Hội Rượu à. Gần đây có ra ngoài hành động thì phải cẩn thận heo rừng đấy nhé.
Paimon:
Anh là Allan, là học trò của Draff đúng không! Anh có nhìn thấy Razor ở đâu không? Chính là cái người trẻ tuổi ở Lang Lãnh đấy.
Allan:
Razor? Ai thế... À! Là chàng trai trẻ cùng đi săn với ngài Draff đúng không? Hôm nay tôi chưa gặp cậu ta.
Paimon:
Được rồi... Bên này đúng là không có dấu vết của nguyên tố Lôi, chúng ta tới chỗ khác tìm thử xem.
Lisa:
Chứng kiến Razor đi bước đầu tiên, người làm sư phụ đây cũng cảm thấy rất vui mừng.
Lisa:
Cưng à, chạy tới chạy lui với Razor mệt lắm đúng không. Hay là nghỉ ngơi một chút đi, chị rót cho cưng chén trà nhé?
Venti:
Ừm, tôi cũng cảm thấy nói chuyện vẫn chưa đã ghiền.
Venti:
Hả? Vậy tôi sẽ hát lại đoạn đầu nhé.
Venti:
"Chúng ta bỏ những thứ này vào trong thùng, Cứ chờ, rồi lại đợi, chờ gió nổi lên cùng. Đậy kín nắp bình rượu, Gió nam ấm áp, gió bắc thét gào."
Venti:
"Hương vị của rượu giống cái gì? Tên của Mondstadt, giấc mơ tự do. Rốt cuộc là thứ gì đã lên men thành rượu? Dũng khí để tìm kiếm, sự dịu dàng của tình yêu."
Venti:
"Ý chí bảo vệ vẫn như xưa, Cùng muôn gió nổi lên chúc tụng, Chua biến thành ngọt, thô biến thành mịn, Cứ chờ, rồi lại đợi, chờ gió nổi lên cùng."