"Hành Trình Ồn Ào Của Kẻ Ngoại Bang!!"
Xavier hình như đang quay một bộ phim mới...
Furuta:
Khách quý đến rồi sao? Đã lâu không gặp rồi.
Furuta:
Vậy ư? Có lẽ tôi đã già rồi, trí nhớ càng ngày càng kém.
Furuta:
Haiz, trí nhớ của tôi kém quá, thú vui của những người trẻ bây giờ tôi không còn biết nữa rồi.
Furuta:
Lúc trước có anh chàng nào đó từ Fontaine tới nói "quay phim" gì gì đấy, còn nói chuyện với gia chủ nhà tôi nửa ngày.
Furuta:
Ôi, cái cậu đó cứ mở miệng ra là... "thân mến", chả biết ngại là gì, sao có thể nói ra những lời đó một cách tùy tiện vậy chứ.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ cháu quen người đó.
Furuta:
Đúng đúng, cái cậu đó còn nhắc tới cháu đấy.
Furuta:
Có vẻ như cậu ấy được Hiệp Hội Tenryou tài trợ, khó khăn lắm mới quay được một bộ phim, nhưng Hiệp Hội Tenryou lại không hài lòng.
Furuta:
Nhưng cậu ấy vẫn muốn làm tiếp, nên tới cầu xin Hiệp Hội Yashiro chuyên về lĩnh vực văn hóa.
Furuta:
Không ngờ đại nhân lại nhận việc này, còn kêu Koharu qua giúp nữa, bộ phim này thú vị lắm sao? Bà già này không hiểu được.
Furuta:
Nhưng nếu đại nhân đã đồng ý thì một quản gia già như tôi cũng không nên đánh giá lung tung.
Furuta:
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn thấy lo cho Koharu.
Nhà Lữ Hành:
Lo?
Furuta:
Ừm, tôi thấy con bé Koharu này không thích người nước ngoài mồm miệng luyên thuyên.
Furuta:
Trước giờ con bé vẫn tuân theo lời đại tiểu thư, nhưng con bé ít va chạm bên ngoài nên vẫn chưa đủ chín chắn.
Furuta:
Người nước ngoài kia nói chuyện chẳng nể nang gì, nếu lỡ chọc cho Koharu không vui, con bé không khống chế được bản thân mà ra tay luôn thì hỏng.
Furuta:
Thời gian Koharu tu luyện không ngắn. Tuy bản lĩnh bây giờ chưa đâu vào đâu, nhưng để đánh ngất một người không biết võ công vẫn đơn giản lắm.
Nhà Lữ Hành:
Tu luyện? Đánh ngất?
Furuta:
Cháu thấy tôi và Koharu sẽ là ai?
Furuta:
Dù cháu nghĩ thế nào trong lòng thì cũng chỉ cần biết chúng tôi trung thành với nhà Kamisato và Hiệp Hội Yashiro là được.
Furuta:
Nếu cháu quen cậu kia và cũng được cả phủ chúng tôi tin tưởng, vậy một quản gia nhỏ bé như tôi cũng xem như yên tâm rồi.
Furuta:
Nếu cháu dành chút thời gian để đi xem bộ phim kia tiến triển tới đâu thì bà già đây sẽ cảm kích lắm.
Nhà Lữ Hành:
Cháu hiểu rồi.
Furuta:
Tôi nhớ là cậu kia dắt theo một đoàn người đi về hòn đảo nhỏ phía Nam. Tôi nói nhiều như vậy, may mà cháu không ghét bỏ.
Furuta:
Rảnh rỗi thì hãy tới chơi nhiều hơn nhé. Có vị khách như cháu thì cả phủ chúng tôi cũng cảm thấy vinh hạnh đấy.
Sasano:
Đây là lần thứ mười một rồi, tôi không thể hiểu nổi.
Koharu:
Hừ... anh nói thẳng đi, lần này chỗ nào có vấn đề.
Xavier:
Vấn đề ở chỗ, cô Koharu đây trong đoạn phim vừa rồi không hề thể hiện ra được kiểu tình cảm mãnh liệt.
Xavier:
Lúc tôi viết ra lời thoại đó, trong lòng tôi có một... một thứ cảm xúc nóng bỏng mãnh liệt, đúng, trống rỗng nhưng nóng bỏng.
Xavier:
Tôi cần cô kiên nhẫn hơn một chút, dùng lời nói để thể hiện loại cảm xúc mãnh liệt này.
Koharu:
Ủa? "Trống rỗng nhưng nóng bỏng"... "Tình cảm mãnh liệt", hình dung kiểu gì lạ vậy?
Sasano:
Chờ chút đã, trên thông báo tìm diễn viên có ghi, kịch bản là do một tác giả nổi tiếng viết cơ mà?
Xavier:
Nói vậy đâu có sai. Câu chuyện này vốn là cải biên từ cuốn tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng Kayabuki Ikkei, còn người cải biên thì chính là tôi đây.
Xavier:
Cô Koharu, anh Sasano, khiến hai vị phải vất vả quay lại nhiều lần như thế tôi cũng thấy áy náy lắm.
Xavier:
Nhưng vì sự hoàn mỹ của nghệ thuật, tất cả đều đáng giá, cho nên tôi mong...
Sasano:
Từ từ, người mà tên là Kayabuki Ikkei tôi chỉ quen có một, chính là cái tên lần nào gửi bài cho nhà xuất bản Yae cũng bị trả về.
Sasano:
Sau đó anh ta không phục nên tự trả tiền để in tiểu thuyết của mình ra, nhưng lại chẳng bán được quyển nào.
Sasano:
Đùa chứ, hành hạ chúng tôi mười một lần chính là thứ do người này viết ra sao?
Koharu:
Argh! Cái gì đây trời, tôi chịu đủ rồi!
Paimon:
Chà, tình hình có vẻ không ổn, Koharu sắp nhịn không nổi rồi kìa.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta qua đó hỏi thăm đi.
Paimon:
Xin chào... Xavier, mọi người đang quay phim à?
Nhà Lữ Hành:
Đã lâu không gặp.
Xavier:
Ồ, Nhà Lữ Hành, cả Paimon nữa. Hai người bạn thân mến, được gặp những gương mặt quen thuộc ở đây thì thật tốt quá.
Xavier:
Như cậu thấy đó, sau khi quay xong "Vị Samurai Thứ Bảy", tôi đã nghĩ cách tìm thêm tư liệu cho bộ phim mới.
Xavier:
Vai chính vẫn chưa được quyết định, nhưng nhờ sự hào phóng của đại nhân Kamisato nên phương diện tài chính, đạo cụ và gần như tất cả các vấn đề khác ở giai đoạn đầu đều đã được giải quyết.
Xavier:
Nếu cậu không ngại, tôi muốn hỏi liệu cậu có nhớ giao ước của chúng ta lúc trước hay không?
Koharu:
Ồ, vị Nhà Lữ Hành này là bạn của các vị đại nhân trong Hiệp Hội Yashiro của chúng tôi, hóa ra mọi người đều quen biết nhau sao?
Xavier:
Đúng vậy, Nhà Lữ Hành là người bạn đầu tiên mà tôi quen ở Inazuma đó, đương nhiên sẽ không tính đám Fatui đã tạo công ăn việc làm cho tôi và những vị samurai khó giao thiệp kia.
Koharu:
Có thể trở thành bạn của Nhà Lữ Hành thì ít nhiều gì cũng có điểm hơn người.
Sasano:
Xem ra, Xavier là một nhân vật lợi hại đấy...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi là bạn thân của nhau.
Xavier:
Bạn của tôi ơi, cậu nghĩ thế thật ư? Tuy tôi chưa từng chính thức nói, nhưng trong lòng tôi thì cậu đã là một người bạn đích thực rồi.
Xavier:
Không phải kiểu "bạn bè thân quen", mà là kiểu bạn bè thật sự vừa đáng kính lại đáng tin đó.
Nhà Lữ Hành:
Nếu là bạn bè...
Xavier:
À à, được thôi, trong thời điểm bận rộn này, sự xuất hiện của bạn cứ như ốc đảo giữa sa mạc Sumeru vậy, thật là đáng quý biết bao.
Xavier:
Chỉ là lần này, bạn vẫn giữ lời hứa đóng vai nam chính trong bộ phim mới chứ?
Xavier:
Ý tôi là, bạn có đồng ý không? Đóng vai... nam chính trong phim của tôi ấy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi rất vinh hạnh.
Paimon:
Paimon thấy khả năng ứng biến của Nhà Lữ Hành đã tăng đáng kể sau bao chuyến đi rồi đó.
Paimon:
Tìm được Nhà Lữ Hành đóng vai chính thì anh Xavier lời to rồi nhé.
Xavier:
Chính xác, điểm này tôi không hề nghi ngờ. Vậy thì diễn viên Nhà Lữ Hành, kịch bản của hai cảnh tiếp theo đều ở đây.
Xavier:
Bạn diễn màn 1 cảnh 2 và cảnh 3, chú ý lời thoại mà tôi đánh dấu nhé.
Sasano:
Khó khăn lắm mới tìm được diễn viên chính thích hợp, tôi phải thử lại lần nữa mới được.
Koharu:
Haiz, kệ vậy, tôi cũng thử lại thôi.
Paimon:
Trông có vẻ nghiêm túc thật, tôi sẽ chờ màn diễn xuất của Nhà Lữ Hành, hì hì.
Xavier:
Sao rồi, nếu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu quay thử.
Nhà Lữ Hành:
Đã chuẩn bị xong.
Xavier:
Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.
Nhà Lữ Hành:
Chưa chuẩn bị xong.
Xavier:
Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian, chuẩn bị xong thì bắt đầu thôi.
Koharu:
Xin hỏi, là đại nhân của chúng tôi nhờ bạn đến hối thúc tình hình làm phim sao?
Nhà Lữ Hành:
Là Furuta thấy lo cho cô.
Koharu:
Là sư phụ ư? Tôi, haiz, tôi vẫn chưa đủ chín chắn, không thể khiến sư phụ yên tâm hoàn toàn được.
Sasano:
Không được rồi, cứ tiếp tục thế này thì chẳng còn cách nào chống... chống lại bọn họ cả.
Xavier:
Anh Sasano, tự nhiên! Tự nhiên chút nào!
Sasano:
(Nhưng mấy lời thoại này xấu hổ muốn chết.)
Koharu:
Chúng ta đành phải hy sinh bản thân rồi.
Xavier:
Cô Koharu, diễn cảm! Phải diễn cảm vào!
Koharu:
(...)
Xavier:
Khá lắm khá lắm, biểu cảm của Nhà Lữ Hành rất chuẩn.
Xavier:
Anh Sasano, cô Koharu, hai vị phải đọc kịch bản kỹ hơn. Cảnh tiếp theo có hai vị đấy, chúng ta phải làm tốt hơn lần trước mới được.
Xavier:
Nhà Lữ Hành, cảnh tiếp theo có phân đoạn chiến đấu, phải do bạn và diễn viên quần chúng cùng hoàn thành.
Xavier:
Tôi hy vọng bạn có thể dùng những chiêu hoành tráng nhất, tôi rất tin tưởng vào khả năng của bạn, nhất định có thể cho ra được thước phim hay.
Xavier:
...Anh Sasano, cô Koharu, hai vị khiến tôi thất vọng quá.
Xavier:
Độ hơn kém giữa mấy cảnh quay này với phim ảnh thực sự cứ như... cứ như Rượu Bồ Công Anh và Rượu Táo ở Mondstadt vậy.
Xavier:
Trời ạ, tôi cũng không biết phải hình dung thế nào nữa.
Xavier:
Hai vị lúc thì quên thoại, lúc lại đọc bậy, chẳng có chút cảm xúc nào hết, vậy làm sao mà được chứ?
Xavier:
Đây là tội ác, là tội ác trong nghệ thuật, hai vị à, chúng ta không thể như vậy được.
Sasano:
...
Sasano:
Xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng như thế, nhưng tôi không định tiếp tục làm nữa.
Koharu:
Bị đại nhân trách cứ cũng được, xử phạt cũng được, tôi không muốn tiếp tục hợp tác nữa.
Xavier:
Anh Sasano?
Xavier:
Tuy mấy cảnh quay này có chút vấn đề, nhưng chúng ta có thể tập thêm vài lần nữa mà.
Koharu:
Không cần nữa, dù có tập bao nhiêu lần nữa thì tôi cũng không hiểu rốt cuộc kịch bản của anh viết cái gì nữa.
Sasano:
Tôi cũng thấy vậy, tại sao hai nhân vật này lại bất ngờ hy sinh bản thân mà chạy tới chỗ kẻ thù chứ?
Sasano:
Nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ, kiểu này chỉ tổ liên lụy vai chính thôi.
Sasano:
Còn lời thoại nữa, tôi ngại tới mức không nói ra nổi luôn.
Sasano:
Tóm lại tôi quyết định không tham gia nữa. Tạm biệt.
Koharu:
Đúng thế, tạm biệt nhé.
Xavier:
Hả? Các vị...
Paimon:
Sasano và Koharu đi rồi, không có diễn viên thì làm sao quay phim tiếp đây, lần này tiêu rồi.
Xavier:
Tôi...
Nhà Lữ Hành:
Đừng buồn.
Xavier:
Xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện này, uổng phí công sức của mọi người rồi.
Xavier:
Bây giờ đầu tôi rối nùi rồi, chỉ muốn tới Nhà Hàng Uyuu ngồi một mình thôi, xin lỗi.
Xavier:
Lần sau gặp thì nói chuyện tiếp nhé.
Paimon:
Xavier cũng đi rồi, cảm giác tâm trạng của anh ấy không tốt lắm.
Paimon:
Gặp chuyện như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ thấy buồn lắm, Nhà Lữ Hành thấy chúng ta có nên đi an ủi anh ấy không?
Paimon:
Ừm... Hình như vừa rồi anh ấy có nhắc tới Nhà Hàng Uyuu, Nhà Lữ Hành cảm thấy nên đi thì chúng ta tới đó tìm anh ấy vậy.
Xavier:
Hì hì, vẫn bị bạn tìm thấy, hức.
Paimon:
Ối, mùi rượu nồng quá, anh say rồi à.
Xavier:
Nói ra thì hơi ngại, nhưng bạn nói giống y như mẹ tôi ấy, hức, cùng uống chứ.
Nhà Lữ Hành:
Không được.
Xavier:
Hả? Bạn thật là, không có tinh thần gì cả.
Xavier:
Không phải ban nãy, đúng, lúc chúng ta quay phim ấy, tôi, bị chất vấn đủ thứ.
Xavier:
Thật ra không thể trách cô Koharu, hức, và anh Sasano được, ban đầu họ đều rất hợp tác.
Xavier:
Nên tôi cảm thấy họ nói rất đúng, chắc là do tôi, không có khả năng đó.
Nhà Lữ Hành:
Không phải vậy đâu.
Xavier:
Bạn của tôi ơi, bạn đúng là người tốt mà, tốt lắm luôn. Cho tôi ôm bạn một cái nào!
Paimon:
Này, tôi còn tưởng anh đã say đến không biết trời trăng rồi chứ, sao lại biết lợi dụng cơ hội thế này?
Nhà Lữ Hành:
Không được không được.
Xavier:
Bạn biết không? Những bộ phim mà tôi tốn rất nhiều công sức để làm trước đây, các đại nhân ở Hiệp Hội Tenryou không thích cho lắm.
Xavier:
Mặc dù không nói rõ, nhưng họ không có tí động tĩnh nào hết, thế chẳng phải là thấy không ổn hay sao.
Xavier:
Tôi, tôi thật sự không phục lắm. Hừ, không phục!
Xavier:
Nên lần này đại nhân Kamisato đồng ý giúp đỡ tôi quay bộ phim này, tôi không thể, không thể làm qua loa được, bạn nói xem có đúng không?
Xavier:
Bạn thân mến, thân còn hơn cả anh chị em ruột ơi, tôi đã nói với bạn rồi, tôi ấy mà, tôi là một kỹ sư.
Xavier:
Nhưng tôi cảm thấy mình không chỉ là một kỹ sư, tôi từng đọc rất nhiều sách, tôi biết viết văn nữa.
Xavier:
Tôi còn có thể, có thể trở thành một nhà làm phim, một diễn viên, một đạo diễn.
Xavier:
Không phải tôi đang bốc phét đâu, tôi thật sự, có thể làm được. Bạn có tin tôi không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi tin anh.
Xavier:
Hay lắm! Tôi rất muốn hôn bạn một cái, nhưng bây giờ tôi uống hơi nhiều rồi, miệng hôi lắm.
Xavier:
Tôi không có ý đồ kỳ lạ gì, tôi chỉ cảm thấy Nhà Lữ Hành thật sự là một người bạn tốt!
Xavier:
Bạn tốt nhất của tôi ơi, hôm nay tôi mời bạn ăn một bữa, bạn đừng từ chối nhé.
Xavier:
Quý ngài kia ơi, chúng tôi phải gọi đồ ăn ở chỗ ngài đúng không! Bạn tôi ơi, muốn ăn gì thì cứ gọi thẳng nhé.
Nhà Lữ Hành:
Xiên Que Ba Vị
Xavier:
Là món ăn này ư? Không không không, bạn là người bạn thân nhất của một người Fontaine, của Xavier này.
Xavier:
Keo kiệt với bạn bè thì mất tư cách lắm, tôi cũng không phải người thiếu tư cách.
Xavier:
Quý ngài đây, Xiên Que Ba Vị, Ramen Xương Hầm, trong quán có món nào thì cứ bưng lên hết đi.
Okazaki Rikuto:
Tôi biết rồi, Erika, tất cả món ăn trong tiệm mỗi món một phần.
Chẳng bao lâu sau, chủ tiệm Okazaki Rikuto đã làm cho các bạn cả bàn thức ăn.
Xavier:
Nhà Lữ Hành thân mến, Paimon thân mến, thế này mới tính là một bữa cơm hoàn chỉnh chứ.
Xavier:
Nào, vì ước mơ, ăn thôi!
Sasano:
Bạn đúng là một người thẳng thắn.
Sasano:
Thật ra tôi cũng không muốn Xavier khó xử... Haiz, tóm lại là mong bạn đừng bị hành xác cả chục lần như chúng tôi.
Okazaki Rikuto:
Hai vị đánh giá cao tay nghề của Erika như thế là vinh hạnh của vợ chồng chúng tôi, nên bán thêm một lúc vì hai vị cũng là chuyện nên làm mà.
Okazaki Rikuto:
Đợi quý khách rời khỏi nhà hàng, chúng tôi dọn dẹp lại một chút rồi để Erika đi nghỉ ngơi.
Xavier:
Câu chuyện đã hoàn mỹ lắm rồi, nhưng vẫn thiếu cao trào về tình cảm, ừm...
Xavier:
Trời ạ, hãy thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ vừa mới tỉnh rượu thôi, tôi đã bỏ quên người bạn này trong quán ăn rồi sao.
Xavier:
Tôi nghĩ bây giờ tôi cần phải viết ra một kịch bản mới, nghiêm túc hơn, sau đó thử lại lần nữa. Lần này nhất định sẽ làm được.
Xavier:
Xin cho tôi thêm chút thời gian nhé, chỉ cần một ngày là đủ rồi, tôi sẽ làm được.
Xavier:
Haiz, nhưng phía diễn viên thì hơi phiền, cô Koharu và anh Sasano xem ra sẽ không thể tiếp tục tham gia rồi.
Xavier:
Chuyện này cũng không thể trách họ được, tới lúc đó nghĩ cách khác vậy.
Nhà Lữ Hành:
Cần giúp đỡ gì không?
Xavier:
Không không không, bạn chịu nghe tôi tâm sự như thế đã xem như giúp tôi rồi.
Xavier:
Nhà Lữ Hành thân mến, bạn đúng là một người bạn biết lắng nghe.
Xavier:
Quý cô Paimon, nếu như vừa rồi tôi có hành vi mạo phạm nào thì xin hãy tha thứ cho tôi nhé! Tôi tuyệt đối không có ý mạo phạm đâu.
Paimon:
Hả? "Quý cô Paimon"... Tôi thích cách xưng hô này lắm nha, được rồi, quý cô Paimon khoan dung độ lượng này quyết định tha thứ cho anh.
Xavier:
Tuyệt vời, vậy thì tôi yên tâm rồi. Ngày mai chúng ta gặp lại ở Phòng Trà Komore nhé, tôi sẽ mang kịch bản tốt hơn tới.
Paimon:
Anh ta nhiệt tình như thế cũng tốt, nhưng cũng như ông Okazaki đã nói, một mình anh ta liệu có ổn không?
Paimon:
Anh ta muốn viết một kịch bản mới trong vòng một ngày, chuyện này đúng là đáng sợ.
Nhà Lữ Hành:
Tôi muốn giúp đỡ.
Paimon:
Ừm, chuyện kịch bản cứ để Xavier tự giải quyết đi, chúng ta có thể giúp anh ấy lo chuyện diễn viên.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ đi nói chuyện với các diễn viên.
Paimon:
Như vậy cũng có thể giảm bớt áp lực cho anh ấy.
Furuta:
Koharu là một người cứng đầu, nếu nó nhịn không nổi mà ra tay thì...
Furuta:
Hy vọng việc huấn luyện hằng ngày của tôi sẽ không vô ích, hy vọng là không.
Xavier:
Hức.
Paimon:
Ừm, Xavier là người tốt! Là người bạn tốt nhất của tôi! À ừm... mà chỉ là một trong thôi!
Okazaki Rikuto:
Quý khách thấy hương vị thế nào?
Xavier:
Rất tuyệt vời, trong gạo và cá do ngài nấu có vị của nước hồ, ngọt ngào lại thơm béo, dịu dàng y hệt thị trấn Petrichor quê tôi.
Okazaki Rikuto:
Haha, vậy sao, quý khách thích là được rồi.
Okazaki Rikuto:
Không phải tôi cố ý nghe lén các vị nói chuyện đâu, chỉ là bộ phim mà các vị nhắc tới thật sự rất thú vị, nếu các vị không ngại, có thể kể cho tôi nghe được không?
Cùng Xavier giải thích về chuyện bộ phim cho Okazaki Rikuto nghe và đưa kịch bản cho ông ấy xem.
Okazaki Rikuto:
Ồ, một kẻ ngoại bang trong lúc gặp khó khăn vẫn quyết tâm chiến đấu sao, đúng là lợi hại mà.
Okazaki Rikuto:
Lợi hại đến mức không giống người bình thường chút nào, ngay cả chút cân nhắc hay do dự cũng không có.
Okazaki Rikuto:
Gặp phải kẻ địch không thể đánh bại được mà vẫn can đảm xông tới, lại còn đánh bại được đối phương, khí phách này đúng là đáng sợ mà.
Okazaki Rikuto:
Xavier còn trẻ, chưa từng trải qua những chuyện liều mạng như thế.
Xavier:
"Liều mạng" thì đương nhiên là chưa rồi, nhưng đây là nguyên nhân kịch bản của tôi bị phê bình sao? Hừm...
Xavier:
Như vậy thì, ngài cho rằng muốn viết ra câu chuyện hấp dẫn thì nhất định phải có kinh nghiệm tương tự sao?
Xavier:
Theo như tôi biết thì có rất nhiều tác giả vĩ đại đều xuất thân rất bình thường.
Xavier:
Huống hồ gì, tôi cảm thấy kiểu rút đao kiếm nói chuyện ngắn gọn thế này rất có phong cách Inazuma.
Xavier:
Ngài Okazaki, tôi nghĩ thế này, nếu đã tới Inazuma thì nên quay một bộ phim có nét đặc sắc của nơi này.
Xavier:
Nguyên tác của anh Kayabuki cũng có phong cách như thế, vì giữ nguyên phong cách này nên tôi mới chọn cách tôn trọng nguyên tác.
Okazaki Rikuto:
À, Kayabuki Ikkei sao? Đúng là một thanh niên thú vị.
Okazaki Rikuto:
Tấm lòng của Xavier đây đối với phim ảnh khiến tôi rất cảm động, tôi bỗng nhớ tới một câu chuyện mà mình từng nghe...
Xavier:
Ngồi trong cửa tiệm, vừa ăn vừa nghe kể chuyện cũng rất có phong cách Inazuma, tôi thích lắm.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng vậy.
Paimon:
Ừm ừm... mlem mlem, mọi người cứ kể đi, tôi vừa ăn vừa nghe...
Okazaki Rikuto:
Ngày xửa ngày xưa, có một người tên Seishimaru.
Okazaki Rikuto:
Người đó sinh ra trong một gia đình samurai, cha mẹ đều làm việc cho nhân vật lợi hại, dù không tài giỏi lắm nhưng cũng không tính là tệ.
Okazaki Rikuto:
Nhưng do trong lúc làm việc xảy ra một sai sót kỳ lạ nên cha mẹ của người đó bị trách phạt, cuối cùng bị hành quyết.
Okazaki Rikuto:
Sau khi cha mẹ qua đời, Seishimaru rất bất bình, tốn bao công sức mới tìm ra gia đình samurai đã hành quyết cha mẹ mình.
Okazaki Rikuto:
Nói thật, đối phương cũng chỉ làm việc theo lệnh, theo luật thì người hành hình không nên bị liên lụy mới phải.
Okazaki Rikuto:
Hơn nữa gia đình này có quen biết với nhà Seishimaru, chậc, trong tên không có họ nên kể ra hơi rối.
Okazaki Rikuto:
Tạm thời, ví dụ gia đình này họ Wakayama đi. Haiz, những người tốt mang họ Wakayama ở Inazuma xin thứ lỗi cho tôi nhé.
Okazaki Rikuto:
À, vừa rồi chúng ta nói tới, Seishimaru bị thù hận che mắt, quyết định trả thù nhà Wakayama.
Okazaki Rikuto:
Lúc này, người chính tay chém đầu cha mẹ của Seishimaru trong nhà Wakayama đã qua đời, gia chủ hiện tại là con trai cả trong nhà Wakayama.
Okazaki Rikuto:
Tính ra người này còn là bạn thân thuở nhỏ của Seishimaru, thế là hai người lại trở thành kẻ thù.
Nhà Lữ Hành:
Là chuyện anh em trở mặt thành thù à.
Okazaki Rikuto:
Người bạn trẻ tuổi này thật thông minh, đoán đúng rồi.
Paimon:
Paimon biết nè, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện khiến người khác tiếc nuối, dù là Mondstadt, Liyue hay Inazuma cũng đều sẽ có những câu chuyện thế này hết.
Okazaki Rikuto:
Haha, trên thế gian này, chúng sinh luôn chấp nhất vì những chuyện giống nhau. Tôi đoán, dù có ở Fontaine thì chuyện như thế cũng không hiếm đâu nhỉ.
Okazaki Rikuto:
Tóm lại, trước khi Seishimaru ra tay liền nghĩ đến tình cảm trước đó, rồi lấy ra một cái Temari và một thanh đao, để con trai cả nhà Wakayama chọn.
Xavier:
Thế là có ý gì?
Okazaki Rikuto:
Sao tôi biết Seishimaru nghĩ gì chứ? Nhưng tôi đoán, Temari và thanh đao này sẽ là nhất sinh và nhất tử.
Okazaki Rikuto:
Con trai cả nhà Wakayama đã chọn sai, nên bị Seishimaru truy sát, đúng là một thanh niên xui xẻo.
Okazaki Rikuto:
Nhưng anh ta còn chưa đợi được Seishimaru tìm đến thì đã bệnh chết rồi.
Okazaki Rikuto:
Nếu đã như vậy thì nên nói là may mắn hay là xui xẻo đây, dù sao bệnh chết và bị giết đều là chết, ai biết cái nào tốt hơn chứ?
Okazaki Rikuto:
Chuyện này khó mà nói là có phải do sai lầm của Seishimaru hay không, nếu như anh ta không có ý định báo thù thì người kia cũng chưa chắc vì trốn tránh mà đổ bệnh.
Okazaki Rikuto:
Tiếp sau đó, con cháu nhà Wakayama lập tức tìm tới báo thù, haiz, oan oan tương báo bao giờ mới dứt chứ.
Okazaki Rikuto:
Seishimaru bị ép chạy vào núi sâu, mất tích từ đó.
Okazaki Rikuto:
Có người nói anh ta sợ người nhà Wakayama nên bỏ chạy, cũng có người nói anh ta tự gieo mình xuống biển để dập tắt hận thù.
Okazaki Rikuto:
Tóm lại là sau này không còn ai gặp lại Seishimaru nữa.
Okazaki Rikuto:
Cho tới hôm nay, chuyện thù hận, sỉ nhục đó đều đã trôi theo cái chết của Seishimaru chìm vào quên lãng.
Okazaki Rikuto:
Nếu như tất cả ngọn nguồn khúc mắc đã không còn, vậy thì "mọi người đã hạnh phúc mãi mãi về sau" rồi, câu chuyện kết thúc như thế.
Xavier:
Hết... hết rồi sao? Vậy rốt cuộc Seishimaru kia đã đi đâu, ngài cũng không biết sao?
Paimon:
Đúng đó, cảm giác như câu chuyện vẫn còn chưa đến hồi kết mà?
Okazaki Rikuto:
Thật ngại quá, phần tôi nghe được chỉ dừng lại ở đây thôi, dù sao cũng là truyền thuyết lưu truyền khắp nơi, sao mà chi tiết được chứ.
Okazaki Rikuto:
Nhưng Xavier à, cậu nghĩ xem, ít nhất cũng phải để người ta nghe xong câu chuyện vẫn muốn tìm hiểu thêm như thế mới được chứ.
Xavier:
Ngài Okazaki, không thể phủ nhận ngài đúng là một quý ông có cái nhìn sâu sắc.
Xavier:
Nếu như truyền thuyết về Seishimaru này xảy ra ở Fontaine thì tôi cũng sẽ không thấy lạ.
Xavier:
Nhất là đoạn kết của truyền thuyết, Seishimaru vì hóa giải thù hận mà biến mất, ý tưởng này lại tình cờ giống với một người bạn ở Sumeru của tôi.
Xavier:
Tôi rất biết ơn lời gợi ý của ngài, không chỉ về câu chuyện này, cách hướng dẫn đặc biệt của ngài cũng đã mang đến rất nhiều cảm hứng quan trọng cho tôi.
Xavier:
Tôi đã hiểu bộ phim trước kia thiếu cái gì rồi.
Xavier:
Ngài Okazaki, rất cảm ơn ngài, tiền bữa ăn này xin ngài hãy nhận lấy.
Xavier:
Nếu có thể nắm được cơ hội này để viết ra kịch bản hay hơn, tôi sẽ trịnh trọng cảm tạ ngài sau.
Okazaki Rikuto:
Người bạn ngoại quốc này vừa trẻ tuổi vừa nhiệt huyết, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà.
Okazaki Rikuto:
Có thể quen biết người như thế cũng là một mối duyên phận. Có lẽ quý khách cũng là một nhân vật tuyệt vời nên mới được thần linh ưu ái như thế.
Okazaki Rikuto:
Quý khách và Xavier nhất định sẽ gặp được nhiều điều tốt lành.

"Mushounin"
Sau khi nghe truyền thuyết về Seishimaru, hình như Xavier đã có ý tưởng mới...
Koharu:
"Nếu có thể ăn no... Hừ! Theo Seishimaru cũng được". Haha, nhân vật mà tôi sắp đóng khá là dễ thương đấy.
Sasano:
Bạn cũng là người cùng tham gia đóng phim đúng không, bạn là...
Nhà Lữ Hành:
Nhà Lữ Hành.
Sasano:
Đúng rồi, thật ngại quá, tôi không nhớ tên của bạn.
Sasano:
Cũng tại tôi não cá vàng, lúc quay phim thể hiện tệ quá nên mang thêm phiền toái cho mọi người rồi.
Sasano:
Tôi biết Xavier tới từ Fontaine, người quan trọng nhất của tôi cũng là người nước ngoài, nên tôi hiểu một người ở nước ngoài sẽ vất vả thế nào.
Sasano:
Lúc trước tôi kén cá chọn canh, mang tới nhiều phiền phức cho anh ấy, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy bứt rứt trong lòng.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi vẫn đang cần diễn viên.
Sasano:
Đây là ý của Xavier sao? Vậy hãy cho tôi được tham gia nhé.
Sasano:
Trước kia tôi cũng nghe danh mà đến tham gia đóng phim, tuy thù lao chỉ đủ ăn một bữa cơm, nhưng đã nhận tiền thì tôi sẽ làm việc đàng hoàng.
Nhà Lữ Hành:
Đến Phòng Trà Komore là được.
Sasano:
Tôi hiểu, lát nữa tôi sẽ đánh tiếng với người nhà rồi tới Phòng Trà Komore.
Koharu:
Nhà Lữ Hành tới rồi sao? Tôi biết nói thế này là rất thất lễ, nhưng mà...
Koharu:
Xin hỏi Xavier còn cần diễn viên không?
Koharu:
Tôi nổi giận vô cớ rồi bỏ đi, không chỉ phụ lòng sư phụ, còn làm hỏng nhiệm vụ mà gia chủ đại nhân đã giao phó, làm Hiệp Hội Yashiro mất mặt.
Koharu:
Sư phụ đã mắng tôi một trận rồi, cho nên xin bạn hãy nói với Xavier là cho phép tôi được thực hiện tiếp nhiệm vụ của mình nhé.
Nhà Lữ Hành:
Bà Furuta đã nói gì với cô sao?
Koharu:
Không phải không phải, sư phụ chỉ bảo tôi nghĩ lại xem mình ở lại Hiệp Hội Yashiro vì điều gì.
Koharu:
Tôi từng lập lời thề sẽ trung thành với gia chủ đại nhân, trung thành với nhà Kamisato, tuyệt đối không thể vì tùy hứng nhất thời mà làm ra chuyện có lỗi với thanh danh của nhà Kamisato được.
Koharu:
Tôi đã quá hấp tấp nóng vội, thân là Shuu... À không, thân là người hầu của nhà Kamisato, như vậy thì đúng là quá thất lễ.
Koharu:
Huống hồ gì Xavier thật sự rất tử tế với tôi, tôi... xin chân thành tạ lỗi!
Koharu:
Ý của bạn là tôi vẫn còn cơ hội để xin lỗi Xavier và bù đắp sai lầm của mình sao?
Koharu:
Thật tốt quá, lần này tôi nhất định sẽ làm tốt, tôi rất biết ơn sự khoan dung của mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Đến Phòng Trà Komore là được.
Koharu:
Chuẩn bị xong tôi sẽ tới ngay.
Xavier:
Hoàn hảo, đó đúng là câu chuyện trong lòng tôi.
Xavier:
Nhà Lữ Hành, anh Sasano, cô Koharu, màn trình diễn mà mọi người cống hiến khiến tôi vô cùng cảm động! Cảm ơn mọi người!
Sasano:
Hì hì, khoa trương vậy luôn à?
Koharu:
Quá tuyệt vời.
Xavier:
Đúng vậy hai vị, đối với tôi mà nói, kết cục của câu chuyện này rất hoàn mỹ.
Xavier:
Từ trước đến giờ, tôi luôn muốn quay một bộ phim về đao kiếm, bây giờ cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được giấc mơ này rồi.
Xavier:
Bây giờ tôi đã có thể tự tin giao bộ phim này cho Hiệp Hội Yashiro rồi.
Sasano:
Có thể tham gia vào câu chuyện này, tôi cũng cảm thấy rất may mắn.
Koharu:
Nhắc mới nhớ, câu chuyện này có vẻ hơi quen thuộc, cứ có cảm giác như mình đã nghe qua ở đâu đó.
Xavier:
Cô Koharu đã từng nghe qua truyền thuyết về Seishimaru sao? Tôi đã nghe kể từ ông chủ của Nhà Hàng Uyuu cách đây không lâu.
Koharu:
Lão gia Okazaki sao? ...Hình như Seishimaru mà tôi nghe kể mang họ Kawasaki hay Shimazaki gì đó, haiz, thật sự là không nhớ nổi.
Xavier:
Không sao không sao, truyền thuyết dân gian luôn có nhiều dị bản, truyền thuyết về Fontaine và Sumeru cũng vậy.
Xavier:
Đúng vậy, nếu lấy truyền thuyết bản địa Sumeru hoặc Fontaine thậm chí là Natlan làm hình mẫu, thì sẽ có câu chuyện như thế nào đây? Nếu có cơ hội, quay phim ở đây cũng là một ý hay.
Xavier:
Khụ... Nhưng trước đó, tôi phải tìm cơ hội về Fontaine một chuyến trước. Tôi nghe nói vài vị đồng hành của tôi đã làm ra một loại máy móc có tính năng tương tự "Máy Quay Phim".
Xavier:
Họ còn đặt cho những loại máy móc có tính năng xêm xêm kia đủ loại tên, ví dụ như "Máy Xoay Hình" này, "Máy Điện Ảnh" này... Đang cãi nhau xem ai mới là người nắm giữ độc quyền.
Xavier:
Nhưng tôi không muốn dính vào vụ... ừm, tranh cãi vô nghĩa ngày. Tiếp tục cải tiến "Máy Quay Phim" mới là chuyện quan trọng nhất lúc này của tôi.
Xavier:
Nhà Lữ Hành, tôi xin phép về trước. Nếu sau này có cơ hội, bạn nhất định phải tiếp tục giúp tôi quay "Phim" đó.
Xavier:
Anh Sasano, cảnh này có nhiều lời thoại hơn lúc trước nhiều lắm, phải nhớ cho kỹ, đừng có nhầm nhé.
Xavier:
Với khả năng của anh thì chắc không khó lắm nhỉ?
Sasano:
Tôi còn nghĩ là phải vật vã để diễn theo kịch bản cũ chứ, không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Xavier đã viết xong kịch bản mới rồi.
Sasano:
Vậy thì sao tôi có thể diễn qua loa được chứ, yên tâm đi, tôi đã học kỹ lời thoại rồi.
Sasano:
Tôi rất có niềm tin vào kịch bản lần này, tôi sẽ diễn thật tốt.
Xavier:
Hay lắm, cô Koharu, cô có cần tôi giải thích thêm về kịch bản không?
Xavier:
Cảnh này yêu cầu cô phải thể hiện cảm xúc rất nhiều, mong cô có thể lột tả được hình tượng một cô gái bán trà tinh nghịch.
Koharu:
Tôi nhận được kịch bản xong thì đã tập luyện rất nhiều lần, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn lần trước.
Paimon:
Xem ra chúng ta đến muộn rồi, mọi người đã tập luyện đâu vào đấy cả rồi.
Xavier:
Phù... tốt lắm, các diễn viên chủ chốt đều đã tới cả rồi.
Xavier:
Nhà Lữ Hành, đúng như lời hứa của chúng ta hôm qua, tôi đã mang kịch bản mới tới đây, bạn muốn đọc thử không?
Xavier:
Câu chuyện lần này được cải biên từ truyền thuyết của Seishimaru, ngoại trừ Seishimaru và Wakayama ra, tôi còn viết thêm ra một nhân vật mới tên là Yano Machiko.
Paimon:
Tôi cảm thấy nó có vẻ xuôi hơn trước rất nhiều đó!
Xavier:
Nếu có đủ thời gian thì sẽ khai thác được nhiều chi tiết hơn, nhưng với khả năng của chúng ta bây giờ, quay được hết những cái này đã là thử thách lớn rồi.
Xavier:
Được rồi, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta hãy thể hiện sự chuyên nghiệp nào.
Xavier:
Bên phía diễn viên, anh Sasano và cô Koharu đã chuẩn bị xong. Về phần cảnh nền, cảnh đầu tiên tôi quyết định sẽ quay ở Phòng Trà Komore.
Xavier:
Ngài Thoma đã đánh tiếng với chủ phòng trà rồi, chúng ta đã được cho mượn một căn phòng nhỏ để ghi hình.
Xavier:
Bây giờ chỉ chờ diễn viên chính là bạn thôi. Chỉ cần bạn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ có thể quay bất kỳ lúc nào.
Xavier:
Bạn có thể xem kịch bản trước, đừng căng thẳng, những lời thoại quan trọng tôi đều đánh dấu cả rồi, cứ từ từ đọc thôi.
Xavier:
Lỡ như đọc sai lời thoại thì chúng ta có thể quay lại để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Xavier:
Nếu chuẩn bị xong thì cứ báo với tôi nhé.
Koharu:
Xin hãy yên tâm, lần này tôi sẽ xem việc đóng phim là chủ đề tập luyện quan trọng và sẽ dốc hết sức mình ra để làm.
Koharu:
Tôi đã học thuộc lời thoại rồi, những "cảm xúc" mà Xavier nói tới thì tôi vẫn chưa làm được, nhưng tôi sẽ dốc hết sức để học tập!
Nhà Lữ Hành:
Đã chuẩn bị xong.
Yamada Hifumi:
Sao lại gặp phải một tên khó xơi như vậy chứ, đúng là xui xẻo.
Yamamoto:
Haiz, đúng là xui xẻo.
Tanaka:
Không không, đại nhân, chúng tôi không có nói xấu ngài, tuyệt đối không có!
Nhà Lữ Hành:
Cần xem thêm kịch bản.
Sasano:
"Seishimaru, chúng ta đã lâu không gặp". À, Xavier đã nói rồi, cần phải điềm tĩnh, điềm tĩnh hơn nữa...
Wakayama Keisuke:
Seishimaru, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi.
Wakayama Keisuke:
Tôi nghe nói chuyện của nhà Kurotani bây giờ đều do anh quản lý.
Wakayama Keisuke:
Có vẻ như cát bụi đã lắng xuống kể từ sau sự việc đó.
Wakayama Keisuke:
Đại nhân và phu nhân Kurotani đều đã qua đời.
Wakayama Keisuke:
Có con trai trưởng như anh để tiếp tục gánh vác trách nhiệm gia tộc.
Wakayama Keisuke:
Đại nhân và phu nhân cũng sẽ rất vui mừng.
Wakayama Keisuke:
Anh? Anh muốn báo thù ư?
Wakayama Keisuke:
Chúng ta đã không còn là trẻ con nữa rồi!
Wakayama Keisuke:
Sao anh vẫn nóng nảy như khi còn nhỏ thế?
Wakayama Keisuke:
Haiz, với tài năng của đại nhân Kurotani, không thể nào có chuyện phạm sai lầm như thế được.
Wakayama Keisuke:
Nhưng đại nhân đã chính miệng nhận lỗi và chấp nhận sự trừng phạt.
Wakayama Keisuke:
Nhưng hình phạt mà các đại nhân bên trên đưa ra đúng là quá nặng...
Wakayama Keisuke:
Tuy nhiên đó đều do đại nhân Kurotani cầu xin, cho nên bên trong ắt hẳn vẫn còn ẩn giấu điều gì đó.
Wakayama Keisuke:
Kurotani và Wakayama đều là dòng dõi có danh dự.
Wakayama Keisuke:
Giờ đây anh gánh vác danh dự của gia tộc, như vậy anh chính là một samurai tận tâm phụng sự.
Wakayama Keisuke:
Không giống như những nobushi hay ronin lang thang ngoài kia!
Wakayama Keisuke:
Dù anh có tức giận đến đâu đi nữa thì bây giờ vẫn phải nhịn, tuyệt đối không nên báo thù.
Kurotani Seishimaru:
Điều khuất tất ở đây chính là đám thuộc hạ của các đại nhân bên trên!
Kurotani Seishimaru:
Sau khi cha qua đời, bọn họ đã hả hê ra mặt.
Wakayama Keisuke:
Anh đang bị cơn giận làm mờ lý trí nên đã giận cá chém thớt sang những người khác rồi, hãy bình tĩnh lại đi!
Wakayama Keisuke:
Ngươi là ai, ai phái ngươi tới đây nghe lén hả?
Yano Machiko:
Các vị samurai đại nhân, tôi, tôi là người bán trà, tên Machiko.
Yano Machiko:
Tôi không phải cố ý nghe lén đâu.
Yano Machiko:
Hôm qua Seishimaru đã cứu mạng tôi, nhưng anh ấy không chịu nhận gạo hay tiền bạc gì cả.
Yano Machiko:
Tôi không có ý đồ xấu, tôi chỉ muốn báo đáp anh ấy rồi quay về bán trà tiếp mà thôi.
Wakayama Keisuke:
Cô... Thôi bỏ đi, chỉ là một cô gái bán trà, không hiểu lễ nghĩa cũng là chuyện thường.
Wakayama Keisuke:
Vị Seishimaru này họ Kurotani, sau này cứ gọi là đại nhân Kurotani.
Wakayama Keisuke:
Tôi thấy đây cũng là chuyện tốt, bây giờ nhà Kurotani đang cần người.
Wakayama Keisuke:
Cô không cần đi bán trà nữa, đi theo Kurotani đại nhân đi.
Yano Machiko:
Tôi không muốn gọi anh ấy là Kurotani đại nhân, gọi là Seishimaru vẫn hay hơn.
Yano Machiko:
Nếu có thể no bụng thì... Hì! Đi theo anh ấy cũng được.
Wakayama Keisuke:
Tùy hai người vậy. Seishimaru, sau khi đại nhân Kurotani không còn nữa...
Wakayama Keisuke:
Anh đã là người làm chủ của gia tộc này, cho nên đừng làm những việc ngu ngốc.
Wakayama Keisuke:
Nếu anh cứ làm việc bất chấp hậu quả thì... haiz...
Wakayama Keisuke:
Nói chung thì danh tiếng của gia tộc rất quan trọng, đừng nên đánh mất nó.
Wakayama Keisuke:
Cái đứa cứng đầu này! Sao nói mãi không vô thế?
Wakayama Keisuke:
Tôi hỏi anh nhé:
Wakayama Keisuke:
Có phải anh muốn bỏ mặc gia tộc, vung đao về phía đám thủ hạ của đại nhân bên trên đúng không?
Wakayama Keisuke:
Anh muốn chủ thượng mất mặt, muốn gia tộc gặp nạn đúng không?
Wakayama Keisuke:
Được, được lắm, xem ra nếu không thể hóa giải được lửa hận trong lòng anh thì tất cả mọi người đều sẽ không được yên ổn.
Wakayama Keisuke:
Dù sao tôi cũng đã khuyên anh hết sức rồi nhưng anh vẫn không nghe, vậy thì tôi nói thẳng nhé:
Wakayama Keisuke:
Tôi, Wakayama Keisuke, là người đứng đầu gia tộc Wakayama kể từ khi cha tôi qua đời.
Wakayama Keisuke:
Người đã hành hình lúc Kurotani đại nhân xin được chết chính là gia chủ đời trước của nhà tôi.
Wakayama Keisuke:
Tôi biết gia chủ tiền nhiệm có lỗi với cả họ nhà Kurotani, nhưng mối quan hệ giữa hai ta rất tốt...
Wakayama Keisuke:
Tuy chuyện hành hình là làm theo lệnh, nhưng tôi vẫn muốn nếu được thì sẽ chiếu cố gia tộc của anh nhiều hơn...
Wakayama Keisuke:
Nếu anh muốn trả thù thì cha tôi đã qua đời rồi.
Wakayama Keisuke:
Nợ cha con trả, cứ tìm tôi mà trả thù, anh có dám không?
Wakayama Keisuke:
Sao thế, vì chúng ta là bạn bè nên do dự sao?
Wakayama Keisuke:
Chí khí của anh cũng chỉ tới vậy mà thôi, anh vốn chưa chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ mọi thứ!
Kurotani Seishimaru:
Tôi vốn chỉ là con nuôi, cho nên thanh danh của gia tộc không có ý nghĩa gì với tôi.
Kurotani Seishimaru:
Hơn nữa, không lẽ mạng sống của cha mẹ tôi còn không quan trọng bằng cái tên "Kurotani" sao?
Kurotani Seishimaru:
Vậy thì tôi sẽ cho anh xem sự giác ngộ của mình, rút đao của anh ra đi!
Kurotani Seishimaru:
Cả Temari ở bên kia nữa, anh tới cầm lấy và đặt chúng lên bàn đi.
Kurotani Seishimaru:
Tôi sẽ nhắm mắt lại chờ anh xếp sẵn, xếp xong, tôi sẽ giơ tay chỉ.
Kurotani Seishimaru:
Nếu chỉ vào thanh đao thì chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau...
Kurotani Seishimaru:
Còn nếu chỉ vào Temari thì tôi sẽ cắt đứt tình nghĩa giữa hai ta.
Kurotani Seishimaru:
Mọi chuyện sẽ phó mặc cho trời.
Wakayama Keisuke:
Hừm, được thôi.
Kurotani Seishimaru:
Ý trời đã định, ta sẽ dành cả đời ra để trả thù ngươi, đến chết mới thôi.
Wakayama Keisuke:
Nếu ý anh đã quyết, vậy thì tôi cũng sẽ sẵn sàng đối mặt.
Wakayama Keisuke:
Những lời đã nói trước đó, tôi sẽ thực hiện tới cùng, tôi chờ anh.
Xavier:
Mọi người đã làm rất tốt, hiệu quả của lần này vô cùng tuyệt vời.
Xavier:
Màn biểu diễn của anh Sasano tràn đầy sức sống, đã truyền tải được sức hấp dẫn của nhân vật Wakayama Keisuke.
Koharu:
Ngài... à ừm, Xavier, tôi có chút tò mò, có thể hỏi anh không?
Xavier:
Đương nhiên là được, Machiko ban nãy cũng vô cùng hoạt bát và tinh nghịch, giống như trong tưởng tượng của tôi vậy.
Koharu:
Wakayama Keisuke chọn cách để Seishimaru trả thù, thật ra là vì muốn Seishimaru nguôi giận đúng không.
Koharu:
Nếu đã xuất phát từ lòng tốt, vậy thì lời thoại của nhân vật này có nên nhẹ nhàng hơn một chút không, tôi cảm thấy lời thoại hiện giờ có hơi... tàn nhẫn.
Xavier:
Tôi cũng từng nghĩ đến việc biến Keisuke thành một quý ông đôn hậu dịu dàng, nhưng cuối cùng vẫn chọn dùng phong cách lạnh lùng và cứng rắn này.
Xavier:
Nhưng cô nói rất đúng... câu chuyện này có lẽ cũng sẽ có một khả năng khác.
Xavier:
Ừm... tôi có nên thay đổi thêm chút nữa không nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Hiện tại Xavier đã làm rất tốt rồi.
Koharu:
Anh Xavier, không cần phải tự hoài nghi bản thân đâu, tôi hỏi như vậy thật ra cũng là vì không hiểu tại sao kịch bản lại được viết như vậy thôi.
Koharu:
Tôi có thể cảm nhận được về phương diện sáng tác thì anh rất tài năng, xin hãy tiếp tục làm theo kế hoạch trước đó nhé.
Xavier:
Cảm ơn, nếu cô Koharu đã nói như vậy rồi, vậy thì chúng ta hãy tiếp tục làm việc với tinh thần này thôi.
Xavier:
Câu chuyện tiếp theo tôi muốn quay ở Bờ Nazuchi, cân nhắc đến vấn đề ánh sáng ngoại cảnh, thời gian quay phim có lẽ nên vào lúc trời sắp tối.
Xavier:
Mọi người hãy nghỉ ngơi đi nhé, khi trời sắp tối chúng ta sẽ bắt đầu quay cảnh tiếp theo.
Yamada Hifumi:
"Đóng phim" với "đóng phin" gì cơ, liên quan gì đến bọn ta chứ, cứ đưa tiền trước đi đã.
Tanaka:
Chỉ cần đưa tiền thì các người sẽ có thể mặc sức ở đây "đóng phin" hay đóng gì gì đó tùy thích, haha.
Yamamoto:
Tanaka, không thể nói như vậy được, sau khi đưa tiền rồi thì có cho "đóng phin" hay không vẫn cần phải xem tâm trạng của anh Ichinisan nữa chứ.
Xavier:
Các vị à, tôi đã đăng ký qua với Hiệp Hội Yashiro rồi, việc quay phim cũng hoàn toàn phù hợp với quy định địa phương của Inazuma mà.
Xavier:
Nếu các vị có nhã hứng thì hoàn toàn có thể tham gia cùng chúng tôi, đúng lúc cảnh quay tiếp theo cần thêm vài diễn viên quần chúng đó.
Xavier:
Tham gia vào quá trình sáng tạo nghệ thuật sẽ còn thú vị hơn nhiều so với tiền đấy.
Sasano:
Chúng đã cố ý đòi tiền rồi thì nói mấy chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì... Haiz, khó khăn lắm mới quay suôn sẻ, sao lại gặp trúng mấy chuyện xui xẻo thế này chứ.
Paimon:
Những người này thật đáng thương.
Koharu:
Gặp phải những người không nói lý lẽ, Xavier thật đáng thương.
Paimon:
Ý tôi là, đám lưu manh này mới đáng thương.
Koharu:
Hả?
Yamada Hifumi:
Tên tóc vàng kia nói gì đấy, muốn đánh nhau à?
Xavier:
Đây cũng không phải lần đầu tiên thấy bạn ra tay, nhưng không thể không nói, bản lĩnh của bạn thực sự đáng sợ.
Xavier:
May mà chúng ta là bạn bè, chứ nếu như là kẻ thù thì có 100 Xavier tôi đây chắc cũng không thể đánh lại mất...
Xavier:
Như vậy thì tôi yên tâm rồi, cảnh quay tiếp theo rất cần đến sự quyết đoán của bạn như khi đánh nhau lúc nãy.
Xavier:
Tuy cảnh quay lần này bạn không có lời thoại, nhưng kịch bản thì có thể xem qua đôi chút.
Xavier:
Bạn chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu nhé.
Xavier:
Bạn chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu nhé.
Nhà Lữ Hành:
Đã chuẩn bị xong.
Nhà Lữ Hành:
Cần xem thêm kịch bản.
Xavier:
Rất tốt. Mọi người đọc lời thoại rất tự nhiên, hoàn toàn không bị sai gì cả.
Xavier:
Ủa, sao họ lại đi ngay thế?
Xavier:
Tôi còn định thêm lời thoại cho họ nên muốn trưng cầu sự đồng ý của họ, tên nhân vật cũng sử dụng tên thật của họ nữa...
Sasano:
Đừng để ý đến những tên bắt nạt đó nữa, không nhờ có Nhà Lữ Hành thì đoạn phim này cũng không thể quay tiếp được.
Xavier:
Nhà Lữ Hành, bạn khiêm tốn thật đấy.
Xavier:
Trong cảnh vừa rồi, bạn vẫn phát huy mượt mà như mọi khi, chỉ cần duy trì được trình độ biểu diễn này thì cảnh quay tiếp theo sẽ không có vấn đề gì cả.
Koharu:
À đúng rồi, tiếp theo còn một cảnh nữa.
Xavier:
Đúng vậy, hôm qua khi viết kịch bản tôi đã nghĩ ra, cảnh cuối cùng này nhất định phải được quay ở một nơi có vách đá. Hòn đảo nhỏ ở phía đông đảo Narukami kia rất thích hợp.
Xavier:
Nhưng cảnh tiếp theo là mấu chốt của toàn bộ kịch bản, nên tôi hy vọng có thể dùng ánh hoàng hôn để làm bối cảnh.
Xavier:
Chúng ta cũng đã quay phim liên tục trong một thời gian dài, mọi người hãy nghỉ ngơi đi nhé, chiều mai sẽ gặp nhau ở địa điểm đã định.
Xavier:
Cảnh thứ ba này cần một chút đột phá nhỏ từ anh Sasano, nhân vật mới Wakayama Kojuurou là em trai của Wakayama Keisuke, thế nên vai này do anh Sasano đóng vẫn thích hợp hơn.
Sasano:
Trước đây anh đã nói với tôi rồi, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng ở cảnh đánh nhau thứ hai Nhà Lữ Hành phải nhẹ tay đấy.
Xavier:
Đúng rồi, kịch bản! Tôi quên đưa kịch bản cho Nhà Lữ Hành mất rồi.
Xavier:
Haiz, trong đầu tôi toàn nghĩ đến việc không biết tiếp theo nên quay thế nào, thành ra quên đưa kịch bản cho bạn luôn, thật sự xin lỗi.
Xavier:
Với kinh nghiệm quay mấy cảnh trước đây, tôi tin bạn đã quen với cách quay của chúng ta rồi.
Paimon:
Hả? Sao đoạn cuối còn phải nhảy xuống vách đá vậy? Nguy hiểm quá.
Paimon:
Tuy bình thường Nhà Lữ Hành cũng hay làm những việc tương tự thế này, nhưng để thực hiện động tác nhảy trước ống kính thì vẫn phải diễn cho giống một chút.
Paimon:
Nhưng nếu lỡ xui xui gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì không hay đâu.
Paimon:
Tuy nói Nhà Lữ Hành đã quen với việc mạo hiểm rồi, nhưng cũng đừng nghĩ bản thân là người sắt không bao giờ bị thương đấy nhé.
Xavier:
Paimon thân mến, tôi không cần Nhà Lữ Hành phải nhảy khỏi vách núi đâu, chỉ cần mở Phong Chi Dực lướt xuống vách núi là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm.
Paimon:
Được thôi, nếu bạn đã nói như vậy rồi...
Paimon:
Vậy thì cố lên nhé!
Koharu:
Cố lên!
Sasano:
Cố lên!
Xavier:
Vậy bạn đã chuẩn bị xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
Đã chuẩn bị xong.
Nhà Lữ Hành:
Cần xem thêm kịch bản.
Yano Machiko:
Đại nhân Seishimaru, tôi đã tìm được người của gia tộc Wakayama rồi.
Yano Machiko:
Nhưng đại nhân Keisuke đã... không còn nữa, đại nhân, hãy bỏ qua tất cả đi...
Wakayama Kojuurou:
Hừm, Kurotani, ngươi đến đây để báo thù anh cả Keisuke của ta đúng không.
Wakayama Kojuurou:
Chỉ vì lời hứa ngu ngốc với ngươi mà cả năm nay anh cả Keisuke đã vất vả cả ngày lẫn đêm...
Wakayama Kojuurou:
Cuối cùng cũng đã thu xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, nhưng cũng liên lụy đến sức khỏe của anh ấy.
Wakayama Kojuurou:
Tên hèn nhát nhà ngươi, chỉ biết đổ tội cho người hành hình.
Wakayama Kojuurou:
Nhưng dù là chuyện báo thù người hành hình đi nữa thì ngươi cũng không làm được.
Wakayama Kojuurou:
Vì cha của ta và anh cả Keisuke đều đã không còn.
Wakayama Kojuurou:
Kurotani, ngươi không có bản lĩnh để trả thù người hành hình đã giết chết cha mẹ nuôi của mình!
Wakayama Kojuurou:
Anh cả Keisuke tốt bụng khuyên nhủ mà ngươi cũng muốn hại, ngươi không xứng đáng để gọi là samurai.
Wakayama Kojuurou:
Anh cả đã từng nói, nếu đã hành hình người khác, thì phải chấp nhận chuyện bị báo thù.
Wakayama Kojuurou:
Nếu chút dũng khí này cũng chẳng có, thì cũng không có đủ tư cách để ra chiến trường lấy mạng người khác.
Wakayama Kojuurou:
Vì thế nên dù anh cả không còn nữa, ta, Wakayama Kojuurou!
Wakayama Kojuurou:
Em trai ruột của Keisuke, chấp nhận sự báo thù của ngươi.
Wakayama Kojuurou:
Dù bây giờ ngươi có muốn trốn cũng muộn rồi, ngươi đã hại chết anh trai ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.
Wakayama Kojuurou:
Ngươi không được đi!
Wakayama Kojuurou:
Nếu ngươi không giết ta thì ta sẽ dành ra cả đời này để tìm ngươi báo thù, đến chết mới thôi.
Yano Machiko:
May mà không có ai thiệt mạng, hai vị đại nhân mau nghỉ ngơi đi.
Yano Machiko:
Sao mọi người cứ mãi báo thù qua lại thế chứ...
Yano Machiko:
Gia tộc gì đó, báo thù gì đó, sao cứ mãi phiền lòng về những chuyện không thể giải quyết này chứ.
Yano Machiko:
Như Machiko tôi đây bán trà, chỉ cần có thể ăn no là vui vẻ rồi...
Yano Machiko:
Cho dù là họ Yano họ Kurotani hay họ Wakayama đều không quan trọng.
Yano Machiko:
Chuyện này, tôi không giỏi khuyên người khác lắm...
Yano Machiko:
Nhưng nước mưa rơi xuống hồ, rồi hồ sẽ bị phơi khô, sau đó trời sẽ lại đổ mưa.
Yano Machiko:
Mưa kết thành băng, mang lên bếp để nấu, lại biến thành nước trà ngọt ngào.
Yano Machiko:
Ai mà nghiên cứu kỹ trà trong quán đến từ trên trời, hay từ trong hồ...
Yano Machiko:
Hay là đến từ trong nồi chứ?
Yano Machiko:
Hừm... hình như hơi ngụy biện nhỉ.
Yano Machiko:
Dù sao thì Machiko tôi đây cũng đã lên tiếng rồi, các samurai đại nhân đừng gây rối nữa, mau về nhà ăn cơm đi.
Yano Machiko:
Ể? Sao đại nhân lại nói như vậy vào lúc này chứ, tôi sẽ xấu hổ đấy.
Yano Machiko:
Haiz... thôi tôi sẽ tạm thời xem như đại nhân không còn muốn truy sát đại nhân Wakayama nữa nhé.
Yano Machiko:
Đại nhân mau quay đầu đi, bây giờ anh ấy cũng không thể cử động được nữa.
Kurotani Seishimaru:
Nếu tôi đã sinh ra như giọt mưa, thì tôi sẽ tàn lụi như chén trà.
Kurotani Seishimaru:
Sống chết đều tựa như dòng nước, tôi không lưu luyến gì cả.
Yano Machiko:
Đại nhân nghĩ vậy là tốt rồi!
Nhà Lữ Hành:
Trời đổ mưa có thể cứu vớt tai ương trên mặt đất, vậy thì tôi cũng có thể.
Yano Machiko:
Đại nhân!
Wakayama Kojuurou:
Kurotani!
Sasano:
Thù lao chỉ là thứ yếu, chủ yếu là vì tôi cảm thấy hứng thú với bộ phim nên mới chịu đóng thử.
Sasano:
Thật ra Xavier là người có ý tưởng, chỉ là kịch bản đó có hơi lạ...
Sasano:
Haiz, tôi không biết đánh nhau. Xin làm ơn, chút nữa hãy nương tay nhé.
Koharu:
Cảnh này hơi nguy hiểm, hãy cẩn thận nhé.