arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Một Ngày Dài Trong Núi - Chương 1

Thiên Đường


Chuyện Bên Lề "Đình Đài Trên Cát"
Ở Đình Đài Trên Cát có vẻ vẫn còn người sống sót thoát khỏi sự trừng phạt...
Paimon:
Đây là đâu vậy? Chắc là đã kết thúc rồi nhỉ?
Vitruvius:
Đúng vậy, kết thúc rồi. Mọi người đều hồi phục lại hết rồi.
Kshama:
...
Venipi:
...
Vitruvius:
Sao thế, sao lại cắn môi vậy? Thấy tôi mà xúc động phát khóc đấy à?
Kshama:
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!
Venipi:
Ahahaha... K... Kshama, không được, không được cười. Cười thế... Cười thế là lộ đấy!
Vitruvius:
Dù mấy người có cười to đến đâu thì tôi cũng chỉ thấy hơi ngượng chút thôi.
Vitruvius:
Tình yêu là số phận, cái chết cũng vậy. Tình yêu và cái chết chẳng có gì buồn cười cả!
Venipi:
Thôi thôi, không cười nữa.
Paimon:
À mà Zeitlind đâu rồi?
Vitruvius:
Tôi cũng không biết. Tôi ở ngay ngoài cửa, những người được khôi phục cũng vậy. Vừa rồi họ còn ôm nhau cơ.
Vitruvius:
Tôi bảo nhóc Scarpa đừng ôm nữa, tranh thủ đưa mọi người về khu vực điện chính. Sau đó tôi một mình đi tìm mọi người.
Vitruvius:
Theo lý thì mọi người đều ở gần đây thôi. Chắc cô ấy cũng không thể đi xa được đâu.
Zeitlind:
Đây là...
Paimon:
Một chiếc cài áo bằng Tử Thủy Tinh.
Zeitlind:
Là một trong những món bị mất trong hành lý của tôi, đó là đồ của chị tôi.
Paimon:
Ra là thế. Tốt quá, vậy là tìm được một món rồi.
Venipi:
Chắc là nó được coi như văn vật triển lãm của thời đại này, nên mới được đặt ở đây.
Vitruvius:
Thực ra, việc tôi nghĩ xem mình sẽ viết gì trên bia mộ cũng là vì chị cô đã hỏi tôi một câu. Không phải tôi đã bỏ ra mấy ngàn năm để nghĩ về nó đâu.
Raumhilda:
Ở đây sẽ không có cái chết sao? Vậy chẳng phải không có cách nào để viết được một đoạn điếu văn tuyệt vời trên bia mộ à?
Vitruvius:
Với địa vị trước đây của tôi, có lẽ tôi sẽ được chôn trong nghĩa trang của các tư tế, yên nghỉ bên nhánh cây bạc.
Vitruvius:
Đó là vinh dự rất lớn, nhưng thật sự không có chỗ nào để khắc bia mộ.
Raumhilda:
Vậy thì tôi chẳng ham vinh dự kiểu này đâu. Vì tôi đã viết sẵn những lời khắc trên bia mộ rồi.
Raumhilda:
Đó là...
Venipi:
Thật sự vô cùng cảm ơn.
Paimon:
Vậy còn đồng xu Vua Deshret của anh thì sao?
Venipi:
Sao cứ nghĩ mãi về nó vậy? Đợi tôi tụng xong mười nghìn lần kinh sám hối dành cho Vua Deshret đi, xong rồi tôi đưa cho.
Vitruvius:
Người này sau khi nghe Kshama kể về sự sụp đổ của Vua Deshret, đã vừa tức giận vừa gào khóc, mắng là "đồ lừa đảo!"
Vitruvius:
"Lừa đảo! Đồ lừa đảo! Không thể nào!"
Vitruvius:
Nói thật thì, tôi thấy còn hài hơn cả bia mộ của tôi.
Paimon:
Miễn cưỡng vậy thì thôi bỏ đi.
Paimon:
Hừm, lúc này thì phải nói kiểu, chúng tôi chỉ đến đây giúp Zeitlind tìm đồ bị mất thôi.
Paimon:
Chỉ là tiện thể giúp mọi người thôi!
Zeitlind:
...Cảm ơn nhé, Paimon, Nhà Lữ Hành.
Paimon:
À, không có gì đâu. Dù sao thì cô bị cuốn vào những chuyện kỳ quặc này là tại chúng tôi mà. Chúng tôi chỉ đang sửa chữa sai lầm thôi.
Venipi:
Phân biệt đối xử trắng trợn quá đấy.
Zeitlind:
Tôi thật lòng biết ơn đấy.
Paimon:
Istoria, anh đến rồi à!
Istoria:
Ừm, những người ở Đình Đài Trên Cát đã quay về điện chính rồi. Nên tôi đã chạy đến đây.
Istoria:
Zeitlind đã tìm lại được thứ bị mất chưa?
Zeitlind:
Cảm ơn đã quan tâm, tôi đã tìm được rồi.
Istoria:
Vậy thì tốt quá.
Istoria:
Mà kể ra, mọi người có biết ý nghĩa của tên "Melanta" và "Nihilita" không?
Paimon:
Để tôi trả lời cho! Tôi không biết!
Zeitlind:
Là "u uất" và "hư vô" phải không.
Istoria:
Cô cũng đọc nhiều sách đấy. So với chị cô thì chắc tôi sẽ chơi thân với cô hơn, vì chúng ta có cùng sở thích mà.
Zeitlind:
Đúng vậy, chị ấy là người hướng ngoại, thích hoạt động ngoài trời. Nhưng khi tôi còn chưa biết chữ, chị ấy đã đọc cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện.
Istoria:
Người như thế mà lại bị sự u uất bao trùm sao?
Istoria:
Tất nhiên, ý tôi đang nói về mặt bệnh lý, chứ không phải người canh gác ở trên cao đó đang nhìn xuống nỗi đau của chúng ta.
Zeitlind:
...Những chuyện này chị ấy cũng kể cho anh nghe sao?
Istoria:
Cô ấy nói với tôi xong mà tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm luôn đó. Con người bây giờ lại dám xây viện điều dưỡng ngay trên tàn tích của Thần Điện Không Gian đã bay lên trời.
Istoria:
Cô biết không, ban đầu, người ta cho rằng chứng u uất là bệnh sinh lý. Ban đầu bắt nguồn từ thuật ngữ chỉ "mật đen".
Istoria:
Nhưng sau đó, chứng bệnh này lại được xem là do tâm lý gây ra.
Paimon:
Nhận thức đúng đắn luôn cần phải phát triển mà.
Istoria:
Nhưng giờ thì mọi người lại phát hiện ra sự thật về nó. Nó cũng là một loại bệnh lý. Nên cần có cả thuốc men lẫn sự đồng hành.
Istoria:
Còn thời đại của tôi thì sớm đã biết tất cả những điều này rồi. Đều là các thiên sứ trực tiếp nói cho chúng tôi biết đấy.
Istoria:
Thơ ca của thiên sứ và Phong Thần hậu thế có thể chữa lành nỗi u uất, nhưng không có nghĩa là những lời an ủi qua loa của người thường cũng có tác dụng.
Zeitlind:
Ý anh là sao?
Istoria:
Chuyện này là bí mật đấy nhé. Tôi phải nói nhỏ thôi.
Istoria:
Tại sao vị thần vĩ đại nắm giữ sức mạnh của bầu trời và không gian lại dùng "hư vô" và "u uất" để đặt tên cho các tạo vật của mình?
Istoria:
Nghe nói là vì cô ấy thiếu khả năng đồng cảm. Cô ấy toàn năng, nhưng lại bó tay bất lực trước những nỗ lực vô ích và những nỗi đau khổ của lòng người.
Istoria:
Vậy nên cô ấy đã dùng hai thứ mà mình không giỏi đối phó nhất để đặt tên cho tạo vật.
Paimon:
Hình như tôi đã hiểu được phần nào rồi. Tên của kẻ địch không thể đánh bại nghe sẽ rất ngầu và mạnh mẽ.
Paimon:
Những kẻ địch không thể đánh bại của Paimon là "Không Có Mora", "Đói Bụng" và "Thiếu Đi Nhà Lữ Hành".
Nhà Lữ Hành:
Nghe yếu ớt thật đấy.
Zeitlind:
Tôi không theo kịp trí tuệ hàng ngàn năm của anh đâu.
Istoria:
Hahaha, trí tuệ gì đâu chứ.
Istoria:
Tôi cầu nguyện cho mình có dũng khí để từ bỏ mọi thứ, đổi lấy cơ hội được sống lại một lần. Cô hiểu chứ?
Istoria:
Nếu cần giúp đỡ, hãy đến tìm tôi. Dù là hỏi về chuyện của chị cô cũng được.
Zeitlind:
Tôi... tôi sẽ làm vậy.
Vitruvius:
Đừng qua đây!
Vitruvius:
Ở đây và nghĩ về những gì viết trên bia mộ của mình đúng là xa xỉ. Nhưng không sợ mọi người cười nhạo đâu, tôi đã nghĩ ra rồi.
Vitruvius:
"Hãy đem tình yêu của tôi đến Patraipolis..."
Paimon:
Vitruvius!
Zeitlind:
Chưa nói xong đã biến thành cát rồi.
Venipi:
Rồi xong. Trong khoảnh khắc bi thương này mà tôi lại muốn cười quá. Chẳng biết khi giải trừ hóa cát, liệu anh ta có xấu hổ đến mức muốn chết không nhỉ.
Zeitlind:
Đúng là lạc quan thật.
Venipi:
Bây giờ sẽ xử lý người thủ hộ kia trước, hay là tranh thủ từng giây từng phút để tìm người sống sót. Chúng ta phải đưa ra lựa chọn thôi.
Venipi:
Các người... Chưa gặp bao giờ cả. Giờ mà vẫn còn có người mới lên đây sao?
Venipi:
Nhưng có Dex đi cùng thì chắc là viện binh rồi. Tôi tên Venipi, đến từ thời đại mà thân xác của Vua Deshret vẫn còn tồn tại.
Paimon:
Tôi tên là Paimon, đây là Nhà Lữ Hành. Còn một người nữa là Zeitlind.
Paimon:
Chúng tôi, chắc là người của thời đại gần nhất.
Venipi:
Zeitlind... Cô có một chị gái đúng không?
Zeitlind:
Anh cũng biết chị gái tôi sao?
Venipi:
Đương nhiên rồi, lên đây rồi thì mọi người đều là bạn bè. Không phân biệt xuất thân hay địa vị trước đây.
Venipi:
Trước đây tôi chỉ là công nhân xây dựng Lăng Mộ Vua Deshret, chẳng qua là một kẻ vô danh thôi.
Venipi:
Hôm đó tôi đang đi trên sa mạc, đột nhiên nhận sự cất lên, rồi bị ném vào Quãng Vô Tưởng... Chắc là vẫn chưa đến một trăm năm?
Venipi:
Sau khi ra ngoài thì phát hiện nơi này toàn là những nhân vật thời cổ đại, có người còn lâu đời hơn cả Vua Deshret. Nhưng chúng tôi vẫn có thể giao tiếp với nhau.
Venipi:
Sau đó, chị em của thần linh nơi này nói với tôi rằng, họ không chọn các công trình kiến trúc ở sa mạc, bảo tôi dựa theo trí nhớ để phục dựng lại.
Venipi:
Cũng nhờ mọi người giúp đỡ mới xây dựng được ra khu vực này. Nhưng giờ thử nhìn đống đổ nát này xem.
Paimon:
Nói tới chuyện này thì tôi cũng muốn hỏi. Mấy pho tượng cát hình người ngoài kia, là... ừm... nghệ thuật thời Vua Deshret của các anh à?
Zeitlind:
Ví dụ như dùng cát tạo thành hình người, để cảnh tỉnh về sự vô thường của thân xác và sinh mệnh?
Venipi:
...Cô và chị gái thực sự rất khác nhau. Chắc cô cũng rất thích đọc sách như những người khác.
Venipi:
Đó đều là người đấy. Những người bị trừng phạt nên biến thành cát.
Paimon:
Ối!
Venipi:
Cứ yên tâm, mọi người vẫn còn sống. Ở đây không tồn tại cái chết. Chỉ cần giải quyết được vấn đề ở đây, là họ sẽ khôi phục lại thôi.
Paimon:
À đúng rồi, lúc trước tôi có nghe anh nói là ai cứu anh thì anh sẽ đưa cho người đó đồng xu mà Vua Deshret ban thưởng.
Paimon:
Chắc chắn là một văn vật có giá trị lắm đây!
Venipi:
Haha, không đưa đâu! Đó là bùa may mắn của tôi! Hơn nữa còn là kỷ vật duy nhất khi tôi sống trên mặt đất nữa.
Paimon:
Hừm, nếu nó quan trọng như vậy thì chúng tôi tốt bụng không nhận thù lao của anh nữa vậy.
Venipi:
Khoan đã, hình như nó tìm đến rồi! Chúng ta nói chuyện lâu quá!
Venipi:
Nên bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện phiếm đâu. Cậu có sức mạnh ở cấp độ Bách Nhân Đội Trưởng nhập môn của Remuria không đấy?
Paimon:
Lại nghe câu này nữa rồi, rốt cuộc là tiêu chuẩn gì thế này.
Venipi:
Phù, lợi hại thật. Ít nhất cũng phải ở cấp độ Bách Nhân Đội Trưởng đỉnh cao trở lên!
Nhà Lữ Hành:
Thời đại Vua Deshret của anh không có hệ thống riêng à?
Venipi:
Chủ yếu là vì những người có văn hóa ở Thư Viện Mahavaipulya đọc nhiều sách, nên bảng xếp hạng sức mạnh chiến đấu họ đưa ra có cơ sở và lý lẽ hơn.
Venipi:
Có văn hóa đúng là tốt thật.
Venipi:
Biết gì không?
Venipi:
Trung bình các kỵ sĩ dưới trướng Erinnyes có thể đánh bại ba Bách Nhân Đội Trưởng Remuria tiêu chuẩn, nhưng đều dưới Erinnyes một nửa cấp.
Venipi:
Medjay dưới trướng Vua Cá Sấu không được coi là quân tinh nhuệ, nhưng lại rất giỏi xử lý ma thú. Thực lực chắc tầm...
Paimon:
Thôi thôi, chúng ta đi cứu bạn bè của anh trước đã!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tôi vẫn muốn nghe mà.
Paimon:
Để sau rồi nói!
Vitruvius:
Venipi! Anh vẫn còn sống, tuyệt quá!
Vitruvius:
Tất nhiên tôi biết ở đây không chết được. Ý tôi là, thật tuyệt khi anh không bị biến thành cát.
Vitruvius:
Tóm lại, anh hiểu ý tôi là được rồi.
Venipi:
Tôi hiểu mà.
Vitruvius:
Còn các vị, và cả Dex nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Zeitlind:
Tôi có làm gì đâu.
Venipi đã giới thiệu các bạn với Vitruvius, và kể lại chuyện vừa xảy ra...
Vitruvius:
Thực lực ít nhất cũng ở cấp độ Bách Nhân Đội Trưởng hàng đầu trở lên!
Paimon:
Đến cả tôi cũng bắt đầu tò mò rồi, rốt cuộc sức mạnh chiến đấu của Nhà Lữ Hành cuối cùng sẽ được đánh giá thuộc mức nào nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Đúng rồi đấy.
Vitruvius:
Vậy để tôi dẫn mọi người đi tìm những người khác nhé.
Vitruvius:
Dù sao thì Venipi chỉ cung cấp các họa tiết và phong cách trang trí của kiến trúc thời Vua Deshret thôi. Còn cấu trúc tổng thể và tuyến đường khu vực này là do tôi phụ trách.
Venipi:
Đúng vậy, tuy nhìn có vẻ giống kiến trúc thời đại vàng son, nhưng thực ra nó tập hợp tri thức của mọi người.
Kshama:
Venipi! Dex! Còn có Raumhilda và những người bạn xa lạ! Cảm ơn mọi người!
Zeitlind:
...Tôi là em gái của chị ấy, Zeitlind.
Kshama:
Thế à, hai người trông giống nhau thật đấy, đều là những người xinh đẹp. Tôi là Kshama. Tôi đến từ... Á, tôi định nói cái gì ấy nhỉ.
Kshama:
Thế à, hai người trông giống nhau thật đấy, đều là những người xinh đẹp. Tôi là Kshama. Tôi đến từ thời đại của Đại Vương Rukkhadevata.
Kshama:
Cái thời mà Thảo Thần đại nhân còn chưa phải là đứa trẻ.
Venipi đã giới thiệu mọi người với Kshama, đồng thời kể về bi kịch mà Vitruvius đã gặp phải...
Và cả dòng chữ viết trên bia mộ mà anh ấy đã nghĩ hàng ngàn hoặc hàng vạn năm trước.
Kshama:
Cười chết mất.
Venipi:
Tôi không có kể cho cô, cô không biết gì về chuyện này đâu nhé.
Kshama:
Chắc là khó giấu rồi, sau này cứ mỗi lần nhìn thấy Vitruvius là tôi lại buồn cười.
Venipi:
Thôi được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa. Dọc đường đi hình như chúng ta cũng không bỏ sót chỗ nào cả.
Venipi:
Vẫn còn người khác nữa à?
Kshama:
Chắc là hết rồi đấy.
Venipi:
Vậy cách để giải quyết tình trạng hóa cát ở khu vực này, cô có manh mối gì không?
Kshama:
Cuộc thám hiểm trước đây không thu hoạch được gì. Suy cho cùng những người ở Đình Đài Trên Cát cũng không thông thạo nghi thức bí mật và khoa học.
Kshama:
Nên cuối cùng cũng phải quay lại cách mà ai cũng biết, đó là đánh bại Kẻ Trừng Phạt Của Gomorrah.
Venipi:
Đừng lo, chúng ta có Nhà Lữ Hành với sức mạnh chiến đấu ngang ngửa Phó Quân Đoàn của Remuria mà.
Zeitlind:
Ồ, lại thăng cấp rồi.
Kshama:
Nhưng Kẻ Trừng Phạt Của Gomorrah đã ẩn mình mất rồi, chúng ta không tìm thấy nó.
Venipi:
Thế thì khó đấy...
Paimon:
Khó khăn lắm mới cứu được mọi người ra ngoài, sao không tạm thời rời khỏi đây, quay về điện chính đi đã?
Paimon:
Ở đó còn có Istoria và Josephus nữa. Họ có vẻ biết nhiều thứ lắm, biết đâu sẽ có cách?
Kshama:
Ồ, Istoria không sao à. Tốt quá. Anh ấy là người có thâm niên nhất, mà cũng rất ham học hỏi.
Kshama:
Về kiến thức, lịch sử và văn hóa, chắc anh ấy uyên bác nhất thế giới rồi.
Venipi:
Vậy thì mau đi thôi. Hỏi cho ra lẽ để cứu Vitruvius và mọi người ra khỏi đây càng sớm càng tốt!

Sinh Mệnh Vạn Tuế
Học Viện Lộc Dương có những vết mực kỳ lạ lang thang khắp nơi...
Daozi:
Ối, đợi lâu rồi phải không. Xem ra mọi người cũng khá suôn sẻ nhỉ.
Paimon:
Daozi này, để tôi kể cho anh nghe, chúng tôi đã gặp một Escher giả đấy.
Kể cho Daozi về những gì vừa mới xảy ra...
Daozi:
Hừm. Chắc là Melanta đích thân can thiệp rồi.
Daozi:
Trong mắt người này, cái tên chỉ là ký hiệu đánh dấu lên người chúng ta khi đến đây thôi, chẳng khác gì một dãy số.
Daozi:
Nên cũng đâu có biết "Maukie" là biệt danh mà ông nội và cha của Escher thường gọi anh ấy hồi nhỏ.
Paimon:
Vì quan hệ của mọi người ở đây rất tốt, nên mới gọi anh ấy là "Maukie" à.
Daozi:
Mặc dù chúng tôi có hơi... sốc với những bức tranh của anh ấy. Nhưng chúng tôi không hề ghét anh ấy.
Daozi:
Đùa giỡn với không gian là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ở đây đấy.
Paimon:
Thật muốn biết anh ấy đã vẽ những gì.
Daozi:
Có cơ hội là sẽ được thấy thôi.
Daozi:
Được rồi, nếu các bức tranh nối nhau đều đã ở đây hết, chỉ thiếu một nét cuối để kết nối, vậy hãy để tôi dùng chút tài mọn, thêm một nét hoàn thiện vào vậy.
Daozi:
Bức tranh núi non Liyue của Kanou từng được tôi chỉ điểm mà. Thêm nét này vào, Kanou sẽ không trách tôi đâu.
Daozi:
Với bức tranh này, chắc là có thể đến Viện Đan Thanh ở trung tâm rồi.
Daozi:
Sau khi vào đó, hãy thử với tay lên lấy trái tim bầu trời.
Daozi:
Đột nhiên nghĩ ra, vẽ rắn thêm chân cũng là vẽ rồng, vẽ rồng điểm mắt cũng là vẽ rồng.
Daozi:
Nhưng ý nghĩa lại khác xa nhau.
Paimon:
Đúng vậy.
Daozi:
Hãy đưa tay ra, chạm vào bức tranh. Phá vỡ một tầng ảo ảnh, trở về thế gian đó.
Paimon:
Này, anh đang nói gì thế?
Daozi:
Ý tôi là, chạm vào bức tranh đó là có thể quay lại rồi. Tuy bên ngoài cũng chỉ là một tầng ảo ảnh khác thôi.
Daozi:
Chạm vào tấm bình phong này chắc là được rồi.
Daozi:
Sau đó, hãy thử hái sao.
Zeitlind:
Những bức ảnh này...
Daozi:
À, đây là chụp bằng máy ảnh phải không?
Daozi:
Hồi đó chị gái cô từng nói với chúng tôi rằng, có một thứ có thể vẽ ra hình ảnh chân thực hơn cả tranh tả thực nhất.
Daozi:
Chúng tôi đều rất thích thú.
Daozi:
Nhưng lúc đó cô ấy không có máy ảnh, cũng không có bức ảnh do máy móc vẽ ra.
Daozi:
Giờ nhìn thấy rồi, quả là sống động y như thật.
Paimon:
Hì hì, có thấy hãnh diện không? Phong cách tả thực đã bị máy móc đẩy đến tận cùng rồi, nhưng phong cách trừu tượng vẫn còn vô vàn không gian để phát triển.
Daozi:
Nói vậy không đúng đâu. Dù là tranh tả thực thì bên trong vẫn chứa đựng cảm xúc và thẩm mỹ của họa sĩ.
Daozi:
Có những màu sắc không bao giờ xuất hiện trong thực tế, nhưng cách phối màu đó lại thể hiện được tâm hồn của họa sĩ.
Daozi:
Cho dù là bức tranh tả thực nhất, trong những chi tiết nhỏ vẫn có yếu tố hư cấu, phóng đại hay mơ hồ, tất cả đều là thẩm mỹ và kỹ thuật.
Paimon:
Được rồi, tôi cũng không phải không hiểu gì. Chỉ là muốn khen vài câu, để sau này còn nhờ anh vẽ tranh thôi.
Paimon:
Tôi muốn xem phiên bản trừu tượng của tôi trông thế nào mà.
Zeitlind:
Cảm ơn nhé.
Paimon:
Zeitlind, tôi xem chút được không?
Zeitlind:
Ừm, toàn là ảnh phong cảnh chị tôi chụp lúc đi du lịch thôi.
Zeitlind:
Kỹ thuật của những người qua đường mà chị ấy nhờ chụp hộ tệ thật đấy. Có mấy bức chỉ có mỗi cái đầu của chị ấy ở phía dưới.
Daozi:
Nhưng cô ấy cười rất vui mà.
Zeitlind:
Để anh chê cười rồi. Những bức ảnh này của chị dù là ánh sáng hay bố cục đều tệ lắm đúng không. Chẳng có cảm giác khoảng cách, tầng lớp gì cả.
Daozi:
Không hề. Tôi thấy đây là mấy bức tranh... ờm, ảnh đẹp nhất đấy.
Daozi:
Nếu không phải chị cô cứ cố gắng xuất hiện trong đó, thì đây chỉ còn là những bức tranh... À, ảnh phong cảnh tệ nhất.
Daozi:
Nhưng vì sự xuất hiện của cô ấy, những thứ này lại trở thành hồi ức và minh chứng rằng cô ấy từng có mặt ở đây.
Zeitlind:
...Tôi nghĩ mình hiểu ý của anh rồi.
Zeitlind:
Đồ của tôi đã tìm thấy rồi, tiếp tục giúp đỡ Daozi thôi.
Daozi:
Tôi nghĩ bức tranh bên kia có thể dẫn tới Tòa Cẩm Thê, mọi người thử xem từ đó có thể đi tới Lầu Minh Quang không nhé.
Daozi:
Tiếp theo thì tôi sẽ không đi cùng mọi người nữa.
Daozi:
Tôi phải về khu vực trung tâm để báo bình an đã, rồi tôi sẽ quay lại ngay.
Daozi:
Dù lần này thành công hay không, tính thời gian thì khi tôi quay lại chắc cũng sẽ sớm gặp nhau thôi.
Istoria:
Xem ra khá suôn sẻ nhỉ.
Paimon:
Istoria, sao anh lại đến đây?
Istoria:
Daozi nói với tôi là mọi người đã đến Học Viện Lộc Dương rồi. Nên tôi cũng qua đây luôn.
Istoria:
Thế nào, đồ lần này đã tìm thấy chưa, Zeitlind?
Zeitlind:
Tìm thấy rồi.
Istoria:
Lần này thứ ở Học Viện Lộc Dương là gì vậy? Nơi này dù sao cũng là khu vực của họa sĩ mà.
Istoria:
Tôi thật sự không đoán được ở đây sẽ có thứ gì.
Zeitlind:
Là những bức ảnh chụp bằng máy ảnh của chị tôi.
Istoria:
Máy ảnh... Tôi từng nghe mọi người nhắc đến thứ này rồi.
Paimon:
Hì hì, anh lạc hậu rồi. Các họa sĩ đều từng nghe chị gái của Zeitlind nói về máy ảnh cả rồi.
Istoria:
Vì mọi người ở đây làm về nghệ thuật thị giác mà. Trò chuyện về chủ đề này với họ là chuyện bình thường thôi.
Istoria:
Chủ đề mà tôi và Hilda nói nhiều nhất là... triết học.
Paimon:
Triết học!
Zeitlind:
Khó mà tưởng tượng được cảnh chị tôi trò chuyện về vấn đề này với một người uyên bác như anh đấy.
Istoria:
Đâu có. Chúng tôi cũng không bàn luận gì sâu sắc hay phức tạp đâu. Chỉ là chia sẻ suy nghĩ về những sự việc xung quanh thôi.
Istoria:
Ví dụ, vấn đề triết học căn bản nhất khi con người sống trên đời là liệu ngày mai có nên tự kết thúc mạng sống hay không.
Paimon:
Hả?
Zeitlind:
...
Istoria:
Để tôi giải thích. Việc chúng ta muốn nghiên cứu thế giới, về mặt nào đó cũng là đang tìm kiếm ý nghĩa cho thế giới.
Istoria:
Dù chúng ta là những đứa trẻ được thần linh che chở, hay chỉ là tiếng vọng trong làn gió thời gian vô thường.
Istoria:
Những điều này quá xa vời. Người bình thường làm sao có thể so sánh mình với thế giới được chứ? Thế giới của một người bình thường chẳng qua chỉ là cuộc sống của họ thôi.
Istoria:
Nếu một ngày nào đó, chúng ta phát hiện ra trong tương lai, mọi thứ chắc chắn sẽ trở về hư vô, thì cuộc sống hiện tại còn ý nghĩa gì không?
Istoria:
Hay cuộc sống của chúng ta vốn dĩ là bể khổ vô tận, thế giới này thực chất chỉ là tập hợp của những đau khổ.
Istoria:
Trong hai trường hợp đó, sống hay chết chẳng khác gì nhau. Cái chết thậm chí còn có thể coi là giải thoát nữa.
Paimon:
Tôi... tôi thấy như vậy không đúng lắm. Dù tôi cũng không biết phải phản bác thế nào.
Zeitlind:
Chị tôi đã trả lời thế nào?
Istoria:
Đừng nhắc nữa. Tôi mới là người chọn "dù cuộc đời vô nghĩa thì cũng phải sống tiếp" trong cuộc tranh luận đó.
Zeitlind:
À, anh vẫn chưa biết nhỉ.
Zeitlind:
Tại viện điều dưỡng, tôi đã thấy bia mộ của chị gái rồi.
Istoria:
...
Zeitlind:
Cảm ơn anh đã cố gắng cứu chị ấy vào phút cuối.
Istoria:
Bia mộ của cô ấy có ghi gì không?
Zeitlind:
"Chỉ sống một lần thì không tính."
Istoria:
Vậy sao?
Istoria:
Ra là vậy.
Paimon:
Zeitlind...
Istoria:
Tôi cũng chưa thể tin được, tôi cũng muốn nói gì đó để an ủi cô.
Istoria:
Hãy cho tôi chút thời gian.
Zeitlind:
Không cần an ủi tôi đâu.
Zeitlind:
Khi thấy bia mộ của chị, tôi tưởng mình sẽ khóc. Nhưng kết quả lại bình tĩnh đến lạ thường.
Zeitlind:
Có lẽ khóc được thì sẽ tốt hơn.
Istoria:
Tôi không an ủi kiểu đó đâu.
Istoria:
Sau này cô sẽ hiểu thôi.
Paimon:
Không mở được. Nhà Lữ Hành thử đá thật mạnh xem?
Nhà Lữ Hành:
(Đá mạnh)
Paimon:
Thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Tê.
Paimon:
Phụt.
"Maukie":
Xin chào. Tôi là họa sĩ Escher.
Paimon:
Ồ ồ, đây chính là "Maukie" mà Istoria nói, người vẽ ra những bức tranh kỳ diệu ấy à?
"Maukie":
Từ khi sinh ra tôi đã được đặt tên là Escher rồi.
"Maukie":
Hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn.
Paimon:
Nhưng chúng tôi không cần đến nơi an toàn đâu. Chúng tôi đến để giải quyết vấn đề ở đây cơ.
"Maukie":
Vậy à, thế thì đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn mọi người đi giải quyết vấn đề.
Paimon:
Mấy quả dưa này...
Bosch:
Mm-hmm.
Paimon:
Đã chín chưa?
Bosch:
Hả?
Paimon:
Ý tôi là mấy quả dưa này đã chín chưa?
Bosch:
Chuyện này không quan trọng.
Bosch:
Lind, trước kia chúng tôi từng cùng nhau dạy chị gái cô vẽ.
Zeitlind:
Đó là chữ ký của chị.
Bosch:
Nếu đã là đồ của chị gái cô, thì cô cứ mang đi đi. Tôi nghĩ thứ này có thể mang đi được.
Zeitlind:
Mọi người thấy bức tranh này thế nào?
Bosch:
Nói sao nhỉ. Có người mười mấy tuổi đã có thể vẽ đẹp như bậc thầy, nên suốt đời đều theo đuổi tranh vẽ như trẻ con.
Bosch:
Tranh của Hilda không có phong thái của bậc thầy, cũng chẳng có nét trẻ con.
Bosch:
Nhưng trong đó lại có một chút bi thương.
Paimon:
Vẽ trái cây mà cũng vẽ ra được nét bi thương, chẳng phải là rất lợi hại sao?
Raumhilda:
Sao cơ, mọi người nói bức tranh này mất đi nét hồn nhiên của trẻ con mà cũng chẳng có phong thái bậc thầy ư?
Daozi:
Dù sao phong thái bậc thầy cũng cần có thiên phú và phải luyện tập chăm chỉ mà.
Daozi:
Hay, hay là cô quên hết những gì chúng tôi đã dạy đi, rồi vẽ lại một bức nữa?
Raumhilda:
Mọi người buồn cười thật đấy.
Raumhilda:
Thôi không vẽ nữa đâu. Tôi đã được trải nghiệm việc vẽ tranh rồi, cũng khá thú vị.
Raumhilda:
Nhưng vải đã vẽ rồi thì không thể trắng tinh lại được, những gì đã học cũng chẳng thể quên đi.
Raumhilda:
Tác phẩm tầm thường thì cứ để nó tầm thường vậy.
Zeitlind:
Vậy à, chỉ là một tác phẩm tầm thường thôi sao.
Zeitlind:
Nhưng chị ấy vẫn ký tên lên đó.
Bosch:
Đúng vậy. Đôi khi họa sĩ chúng tôi nhận ủy thác đều sẽ dùng kỹ thuật bí mật để ký tên.
Bosch:
Nên sau khi đặt tên cho bức tranh này là "Sinh Mệnh Vạn Tuế" thì cô ấy đã rời đi.
Yoshitoshi:
Sao nào? Có muốn mang bức tranh của chị cô về không?
Zeitlind:
Thôi, cứ để lại đây đi.
Zeitlind:
Bức tranh này nếu lưu lạc ngoài kia, rất có thể chưa đến trăm năm đã thất lạc hoặc hư hỏng rồi, còn để ở đây với mọi người thì nó sẽ được bảo quản mãi mãi.
Daozi:
Tôi hiểu rồi.
Yoshitoshi:
Mà sao không thấy Maukie đâu nhỉ? Cuối cùng là anh ấy bị giam ở Đình Đài Trên Cát à?
Daozi:
Mấy người đúng là xấu tính mà. Dụ anh ấy đến khu xây dựng làm gì chứ.
Yoshitoshi:
Chúng tôi không cố ý bài xích anh ấy đâu, chỉ là muốn để anh ấy đem cảm giác chấn động từ không gian hỗn loạn cho những anh em cực kỳ chú trọng đến không gian ở Đình Đài Trên Cát trải nghiệm chút thôi mà.
Daozi:
Đùa giỡn với không gian có thể sẽ phá vỡ quy tắc ở đây, có lẽ anh ấy đã bị Melanta cưỡng chế lưu đày rồi.
Daozi:
Hahaha. Núi non chẳng thể ngăn cản, vén màn mây mù mới thấy trời xanh. Tôi tự do rồi!
Daozi:
Cảm ơn nhé, Hilda, Dex, và những người bạn mới đến.
Zeitlind:
Tôi là em gái của chị ấy, Zeitlind.
Daozi:
Vậy à, hai người giống nhau thật đấy.
Zeitlind:
Đúng thế, ai cũng nói vậy hết.
Daozi:
Còn hai vị đây là?
Paimon:
Tôi là Paimon, còn đây là Nhà Lữ Hành. Là Istoria ủy thác chúng tôi đến đây.
Daozi:
Ra thế. Vậy những chuyện cơ bản tôi sẽ không giải thích nữa. Hai người có biết đánh đấm gì không? Tốt nhất là có thể đánh thắng được Đốc Quân Remuria.
Paimon:
Lại là mô tả gì vậy?
Daozi:
À, vì khi Remuria diệt vong, có một pháo đài biên giới đã được cất lên.
Daozi:
Rất lâu sau đó lại có một ông lão tự xưng là chưởng môn Phái Cổ Hoa đến.
Daozi:
Một hôm, bọn họ xảy ra một chút mâu thuẫn.
Daozi:
Vị chỉ huy Remuria đó nói rằng mình phụ trách về âm nhạc trong quân đội, chưởng môn tưởng anh ta rất yếu.
Daozi:
Nhưng thực ra trong quân đội Remuria, ai càng am hiểu âm nhạc thì chức vụ càng cao. Huống hồ anh ta còn hóa đá rồi.
Daozi:
Ồ, không biết mọi người có biết chuyện này không: Người thuộc tầng lớp cốt lõi của Remuria đều bị biến thành Linh Lộ, trở thành người đá bán bất tử.
Daozi:
Chưởng môn đánh một đòn rất mạnh, tự làm đau tay mình luôn.
Paimon:
Ôi...
Daozi:
Rồi vị chưởng môn nói rất gay gắt, rằng thế hệ của mình không được kế thừa tuyệt học của Phái Cổ Hoa, nhân tài tàn lụi. Bản thân cũng không có Vision gì đó.
Daozi:
...Nhưng nếu có Vision thì đã chẳng được chọn.
Daozi:
Sau khi trải qua sự dày vò của Quãng Vô Tưởng, chúng tôi cũng không thể nào có được Vision nữa. Nhưng đó là chuyện khác rồi.
Daozi:
Chỉ huy đó cũng đáp trả lại một câu cay độc, nói rằng Đốc Quân Remuria còn giỏi hơn chưởng môn nhiều.
Paimon:
Được thôi, đúng là một câu chuyện thú vị. Tôi chỉ biết là Nhà Lữ Hành chắc chắn có thực lực này.
Daozi:
Hahahaha, vậy thì tuyệt quá rồi.
Paimon:
Nhưng mà, sao anh lại ở trong tranh? Còn mấy vết mực hình người kia là gì thế?
Daozi:
Đây chính là hình thức trừng phạt của Melanta dành cho nơi này: Phong ấn con người vào trong tranh, biến thành vết mực.
Daozi:
Như là lồng giam của tôi đây, còn bị nhiều lớp tranh vẽ chồng lên nhau.
Paimon:
Vậy là những vết mực từng thấy trước đó đều là... người sao?
Daozi:
Đúng vậy.
Daozi:
Tôi phải nhắc nhở một chút.
Daozi:
Những bức tranh càng chân thực thì càng dễ trở thành chỗ dựa cho tâm trí, dù sao thì cũng có thể khiến người ta hiểu ngay tranh đang vẽ gì.
Daozi:
Nên những bức tranh trông có vẻ rất chân thực ở đây đều có thể ẩn chứa bí mật.
Paimon:
Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Daozi:
Đây không phải nơi để nói chuyện, quay về trước đã.
Paimon:
Chỉ trong chớp mắt thôi mà quay lại rồi.
Zeitlind:
Nơi này kỳ diệu thật.
Daozi:
Đúng là kỳ diệu. Giống như Đế Quân tạo rồng điểm mắt vậy.
Daozi:
Những bức tranh trông chân thực như thế, ở nơi này sẽ có thể nhờ sức mạnh của tâm trí mà biến thành hiện thực.
Paimon:
Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Daozi:
Điểm quan trọng để khôi phục cả học viện chính là nét vẽ mấu chốt ấy, trước tiên cần khôi phục bức tranh này đã.
Daozi:
"Trái Tim Bầu Trời Xuất Hiện, Bốn Chân Trời Phai Nhạt Trắng Xóa".
Paimon:
Cái tên thật... thật ấn tượng.
Daozi:
Người Inazuma đặt tên như vậy đấy.
Daozi:
Về lý thuyết, nếu đến được Lầu Minh Quang sẽ có thể bổ sung phần còn thiếu của bức tranh này.
Daozi:
Giờ cả bốn đường bị chặn, tám hướng không thông. Xem ra chỉ còn cách đến Tòa Cẩm Thê xem có thể tìm đường đến Lầu Minh Quang được không.
Paimon:
Hóa ra lại ở ngay sau cánh cửa này sao?
Paimon:
Trước đó tôi đã bảo Nhà Lữ Hành có sức mạnh dời núi lấp biển dốc sức đá một phát mà vẫn không mở được.
Daozi:
Có bị tê chân không?
Nhà Lữ Hành:
Có...
Daozi:
Có lẽ vì cánh cửa này sinh ra từ tâm trí qua bức tranh, nên không thể coi là vật chất theo nghĩa thông thường.
Daozi:
Istoria từng nói mình có một người thầy tên là Aristocles, luôn dạy rằng "tâm trên vật chất". Có lẽ đó là nguyên nhân.
Daozi:
Dời núi lấp biển à... Vậy thì cũng lợi hại như là Azhdaha rồi. Nói về chuyện này...
Daozi:
Yu Huangyi ở Điện Mahavaipulya nói với tôi, vào thời của anh ta, Azhdaha đã tồn tại rồi.
Daozi:
Cho nên chuyện tạo rồng điểm mắt chỉ là câu chuyện của hậu thế thôi. "Tuy nhiên, đúng là một câu chuyện hay đấy."
Paimon:
Vậy anh có bất ngờ không?
Daozi:
Tôi nói với anh ta: "Cái tên này, hỏng hết cả cảm xúc của tôi rồi."
Zeitlind:
Có thể hiểu được.
Daozi:
Haiz, nói sao nhỉ, mọi người cứ coi như nghe chuyện thú vị thôi vậy. Muốn mở cửa tranh thì phải có họa sĩ. Để tôi đi mở cho.
Zeitlind:
Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ.
Paimon:
Là vì những gì Nhà Lữ Hành từng trải qua còn kỳ diệu hơn vậy nhiều.
Zeitlind:
Dù sao cậu cũng đã trải qua nhiều cuộc mạo hiểm phi thường mà. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu cậu đã từng giải cứu thế giới.
Paimon:
Nhà Lữ Hành và em gái đã bị một vị thần xấu xa chia cắt.
Paimon:
Cuộc mạo hiểm của chúng tôi chủ yếu là để tìm lại người thân mất tích của Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Cho nên, Nhà Lữ Hành cũng hiểu được phần nào cảm giác của cô.
Zeitlind:
Chúc cậu sẽ tìm được người thân và sống bình an, hạnh phúc.
Paimon:
Ôi, xin lỗi. Tôi quên mất là cô không còn...
Zeitlind:
À, không cần xin lỗi đâu. Là do tôi, tôi cũng không có ý đó đâu.
Zeitlind:
Tôi nói thật lòng đấy.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, cảm ơn cô.
Daozi:
Được rồi, giờ thì cửa đã mở rồi.
Paimon:
Vậy chúng ta mau xuất phát thôi.
"Maukie":
Xin chào. Tôi là họa sĩ Escher.
Paimon:
Ồ ồ, đây chính là "Maukie" mà Istoria nói, người vẽ ra những bức tranh kỳ diệu ấy à?
Paimon:
Tôi nhớ ra rồi, chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?
"Maukie":
Từ khi sinh ra tôi đã được đặt tên là Escher rồi.
Paimon:
Vậy à, anh có người anh nào đột nhiên mất tích không?
"Maukie":
Không có.
"Maukie":
Hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn.
Paimon:
Nhưng chúng tôi không cần đến nơi an toàn đâu. Chúng tôi đến để giải quyết vấn đề ở đây cơ.
"Maukie":
Vậy à, thế thì đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn mọi người đi giải quyết vấn đề.
Paimon:
Ừm, lạ thật. Cứ đi theo xem anh ta muốn làm gì đi.
Daozi:
Kanou, Yoshitoshi, Bosch, mọi người sống lại rồi!
Kanou:
Ừm, đúng thế. Sau này tôi không muốn vẽ bình phong nữa đâu.
Daozi:
Mọi người cũng về rồi à, Nhà Lữ Hành, Paimon và cả Zeitlind nữa!
Yoshitoshi:
Cảm ơn nhé.
Bosch:
Trông cô giống Hilda thật đấy.
Zeitlind:
Đó là chị gái tôi.
Bosch:
Tôi biết mà, khả năng nhìn thấu khí chất con người của lão già này vẫn còn đó.
Bosch:
Nói vậy thì... Lind, hãy lại đây một chút.

Một Ngày Xuân Thu Ở Thánh Điện
Những người thủ hộ Điện Trụ đã coi các vật phẩm trong hành lý của Zeitlind là văn vật và đặt chúng ở các khu vực khác nhau trong Thần Điện Không Gian. Theo lời Istoria, trong những khu vực này vẫn còn nhiều người đang chờ được giải cứu...
Zeitlind:
Nhà Lữ Hành, Paimon cảm ơn hai người. Thật may mắn khi được gặp hai người vào thời điểm sau cùng.
Paimon:
Hihi, không có gì đâu. Tôi cảm thấy cô bị cuốn vào mấy chuyện này cũng là vì ở cùng chúng tôi thôi mà.
Paimon:
Ơ khoan đã, sao lại là "sau cùng"?
Zeitlind:
Tuy đều là những cuộc phiêu lưu nguy hiểm, nhưng đã được chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu.
Zeitlind:
Cũng không tệ.
Paimon:
Zeitlind, đừng có lảng tránh vấn đề như vậy chứ.
Zeitlind:
Có sao?
Paimon:
Istoria, hiện tại ba khu vực đều đã cơ bản được giải phóng rồi. Mọi người cũng gần như đều được cứu ra hết.
Paimon:
Những thứ Zeitlind bị mất cũng đã tìm lại được cả rồi.
Istoria:
Ồ ồ, cảm ơn hai người nhiều. Sau khi Nihilita mở mắt thì nhìn người cũng chuẩn thật đấy.
Paimon:
Giờ thì đến lượt anh nói xem, phương pháp và cái giá để đi lên trên mà anh đề cập trước đó là gì vậy?
Paimon:
Nếu chỉ là thêm vài cuộc mạo hiểm nhỏ hay tốn chút Mora gì đó, thì Paimon tôi đây không sợ đâu.
Paimon:
À còn nữa, chúng ta phải làm sao để đưa Zeitlind xuống đây? Việc của cô ấy đã xong rồi mà.
Istoria:
Không thành vấn đề. Nhưng mà hai người nghỉ ngơi chút đi, ngày mai tôi sẽ giải thích chi tiết cho.
Paimon:
Vậy cũng được. Nhưng ở đây không có giường, cũng đâu có gì ăn?
Istoria:
Ở nơi đây, khát vọng sẽ ngừng lại. Paimon có nhận ra không? Ở đây lâu như vậy rồi mà cô vẫn không đói, cũng không buồn ngủ.
Paimon:
Woa, vậy thì tôi phải làm gì cho hết một ngày nghỉ ngơi đây?!
Istoria:
Ở đây có đủ loại kỳ nhân dị sĩ xuyên suốt lịch sử, trò chuyện với họ chắc hẳn sẽ rất thú vị đấy.
Paimon:
Thôi được rồi. Nhưng ngủ là quyền cơ bản của tôi, dù không buồn ngủ thì tôi cũng phải nằm trên đầu Nhà Lữ Hành mà ngủ!
Istoria:
Zeitlind, khi nào nghỉ ngơi xong thì tôi muốn nói chuyện với cô. Chính là chuyện mà trước đó tôi đã nói là cần thời gian để suy nghĩ ấy.
Istoria:
Lát nữa đến nói chuyện với tôi nhé?
Zeitlind:
Được thôi.
Istoria:
Nhà Lữ Hành và Paimon, hai người nghỉ ngơi xong rồi thì qua gặp tôi nhé.
Istoria:
Nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Những người thấy hứng thú, những chủ đề quan tâm, cậu đã trò chuyện xong cả chưa?
Istoria:
Hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Istoria:
Zeitlind, bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi không có ý bất kính hay ảo tưởng gì đâu.
Istoria:
Có lẽ chị gái của cô vẫn chưa chết.
Zeitlind:
Tôi đã thấy cả bia mộ rồi mà.
Zeitlind:
Trên bia mộ thậm chí còn có cả ảnh của chị ấy.
Istoria:
Nhưng mà, biết đâu phía dưới bia mộ lại trống không thì sao?
Paimon:
Mặc dù tôi cũng rất mong là chị của Zeitlind không sao. Nhưng suy đoán của anh có vẻ hơi quá lạc quan rồi đấy.
Zeitlind:
Trong bức thư cuối cùng chị ấy gửi cho tôi có viết, chị ấy quyết tâm sẽ...
Istoria:
Lời từ biệt đó, chắc chắn không phải viết về việc cô ấy chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình đâu.
Zeitlind:
Chị ấy nói là mình sắp đến một nơi rất xa.
Istoria:
Cô ấy đã nói với tôi. Ước mơ của cô ấy là đi vòng quanh thế giới một lần trước khi già đi.
Istoria:
Hilda chỉ nói theo nghĩa đen thôi. Cô ấy đã rời khỏi viện điều dưỡng để đi chu du thế giới rồi.
Zeitlind:
Chị ấy còn kể cho anh nghe những chuyện này à.
Istoria:
Cô ấy luôn rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người.
Zeitlind:
Vậy chắc chắn chị ấy chưa nói với anh là chúng tôi không còn người thân nào khác rồi đúng không?
Istoria:
Chuyện này...
Zeitlind:
Để tôi suy xét chuyện này một cách máu lạnh nhất vậy.
Zeitlind:
Nếu sự ra đi của chị ấy khiến ba, bốn người đau lòng, thì gánh nặng đó có lẽ sẽ chiến thắng được nỗi buồn của chị ấy.
Zeitlind:
Nhưng giờ chỉ còn lại mình tôi, và chị ấy biết rằng tôi rất hiểu chị ấy. Tôi sẽ tha thứ cho chị ấy.
Istoria:
Không phải như vậy, không thể nghĩ như thế được.
Zeitlind:
Không cần xót thương cho tôi đâu. Trong tuổi thơ của chúng tôi, cha mẹ vẫn còn, cuộc sống rất hạnh phúc. Những hồi ức này đủ để nâng đỡ chúng tôi trưởng thành.
Zeitlind:
Nhưng mà, thế giới của người lớn thật quá khó khăn.
Zeitlind:
Từ nhỏ tôi đã là người hướng nội, việc giao tiếp với người khác trong công việc luôn khiến tôi kiệt sức. Tôi cứ nghĩ chị gái hướng ngoại của mình sẽ như cá gặp nước.
Zeitlind:
Nhưng sau khi lớn lên, trên khuôn mặt chị cũng thường xuyên lộ vẻ mệt mỏi.
Paimon:
Hmm...
Istoria:
Mọi người vẫn còn tương lai mà.
Zeitlind:
Ồ, có vẻ chị ấy cũng không nói với anh về chuyện vị hôn phu của mình.
Zeitlind:
Một người tốt bình thường, một người tốt thú vị. Tại sao anh ấy không phải là một kẻ xấu chứ? Giá mà là kẻ xấu thì tốt biết mấy.
Zeitlind:
Gia đình anh ấy bị đoản mệnh di truyền, hình như là một loại bệnh lạ nào đó.
Zeitlind:
Anh ấy cũng hay tự cười nhạo chính mình: Tại Phong Thần quy hoạch Mondstadt tốt quá, nên dòng máu không đáng được tiếp nối như nhà anh ấy cũng vẫn được truyền lại.
Zeitlind:
Sau đó anh ấy nói rằng mình phải đi giải cứu thế giới, và rồi rời đi.
Zeitlind:
Giải cứu thế giới.
Zeitlind:
Thế giới của chúng ta vẫn đang vận hành, không chừng là vì ở một góc khuất không người biết đến nào đó, anh ấy đã cứu thế giới chăng.
Zeitlind:
Chẳng phải mọi người hay nói, "Trong cuộc sống vĩnh hằng nếu không được mọi người yêu thương, rồi từ đó yêu thương lại mọi người, thì thế giới sẽ bị nỗi buồn nhấn chìm mất" sao?
Zeitlind:
Nói rất có lý. Nếu là sinh mệnh ngắn ngủi thì không xứng đáng để yêu thương.
Zeitlind:
Anh ấy muốn dùng sinh mệnh của mình để yêu thương. Kết quả chỉ khiến chị gái tôi tổn thương sâu sắc hơn mà thôi.
Zeitlind:
Thậm chí còn khiến chị ấy phải vào viện điều dưỡng trên núi. Chính là viện điều dưỡng dưới chân chúng ta đây, một nơi bao phủ bởi lời nguyền.
Istoria:
Cô ấy chưa từng nói với tôi về những điều này. Xin lỗi.
Zeitlind:
Sau khi nghe những điều này, anh vẫn muốn khăng khăng rằng chị gái tôi còn sống sao?
Istoria:
Đúng vậy. Bởi vì cô ấy... đã làm một việc ở đây.
Istoria:
Vì sự nhút nhát của tôi, cô ấy đành phải sống tiếp.
Zeitlind:
Tôi rất kính trọng anh, Istoria. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ anh đã chứng kiến quá nhiều đau thương trong dòng chảy lịch sử.
Zeitlind:
Những hạt cát đau buồn đủ để nhấn chìm thế giới nhiều lần, chỉ một nắm là đã đủ vùi lấp cuộc đời bình thường của tôi.
Zeitlind:
Anh không thể hiểu được chị em tôi.
Zeitlind:
Vậy nên, làm sao tôi có thể quay lại mặt đất? Tôi chỉ là kẻ tầm thường sống nay chết mai, không xứng đáng với sự vĩnh hằng.
Istoria:
Haiz...
Zeitlind:
Anh Istoria?
Istoria:
Trước đây nơi này trời đất không thông với nhau, chúng tôi tuyệt đối không thể rời đi.
Istoria:
Nhưng sau khi Nihilita rơi xuống, dường như Dex có khả năng đưa những người đến từ thế giới hiện tại như mọi người qua lại giữa điện trụ và mặt đất.
Istoria:
Nhưng nó không thể đưa những người đã được chọn rời đi, bởi vì bản thân nó chính là ấu thể của người canh gác. Đây là quy tắc đã ăn sâu vào cơ thể nó.
Paimon:
Gì cơ? Dex hóa ra lại giống như Nihilita sao?
Istoria:
♪~
Istoria:
Nếu chúng tôi muốn xuống dưới, chỉ có cách từ bỏ tất cả ký ức và kiến thức, rồi lên đến nơi cao nhất. Trước đây là để yết kiến nữ chủ nhân, còn bây giờ là yết kiến Melanta.
Istoria:
Vậy nên tôi không thể đi cùng mọi người rồi. Hãy để tôi tiễn mọi người nhé.

Ngụy Tạo Cổ Điển
Điện Mahavaipulya có không ít người bị mắc kẹt trong những trang sách...
Paimon:
Nói vậy thì, tiểu thuyết của hai người là về đề tài gì vậy?
Paimon:
À thì... ừm, đột nhiên thấy tò mò ấy mà.
Yu Huangyi:
Tiểu thuyết của tôi vẫn chưa viết xong. Đại khái là nói về thời kỳ Chiến Tranh Ma Thần, tiên thuật du nhập vào nhân gian, ba trường phái đạo thuật tự phát triển riêng.
Yu Huangyi:
Sau đó Phương Hồ Phái trên núi và Viên Kiều Tông dưới biển đã phát sinh tranh chấp. Rồi ba vị tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián đã hòa giải cuộc tranh chấp giữa hai bên.
Paimon:
Hửm, trong lịch sử thật sự đã xảy ra chuyện như vậy à?
Yu Huangyi:
Tôi đoán chắc là chưa từng có đâu. Nhưng mà những chuyện chưa xảy ra mới đáng để viết chứ.
Calcerius:
Còn về Okikuni...
Calcerius:
Anh ta đã đổi hết giới tính tất cả nhân vật xuất hiện trong "Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa" của Liyue, rồi đổi tên thành "Khuynh Thành Dạ Xoa Truyện.".
Yu Huangyi:
Ai mà chịu được cơ chứ! Tên sách lại còn có chấm câu nữa!
Okikuni:
Ôi, tôi chỉ đọc tiểu thuyết rồi viết bừa thôi mà. Chỉ là thay đổi giới tính nhân vật thôi, chứ nỗi bi tráng trong đó nào có bớt đi đâu chứ?
Yu Huangyi:
Nhưng mà phải nói là sau khi đổi nhân vật thành hai nam ba nữ, sự tương phản giữa tình cảm thân thiết của những cô gái và cái kết bi tráng thực sự gây chấn động hơn nhiều.
Yu Huangyi:
Tuy thời của tôi chưa có Liyue, nhưng là người Liyue, tôi chấm 8 trên 10, lần sau đừng viết nữa nhé.
Calcerius:
Đúng là một thứ kỳ quặc nhưng viết rất hay. Nhờ nó mà tôi cũng bắt đầu quan tâm đến những Dạ Xoa ban đầu.
Người Giấy:
Xin chào, Raumhilda và những người bạn mới.
Người Giấy:
Ồ ồ, Dex cũng ở đây à.
Zeitlind:
Tôi là Zeitlind, là em gái của chị ấy.
Người Giấy:
Ra là vậy. Hai người giống nhau thật đấy.
Người Giấy:
Tôi tên là Okikuni. Theo cách nói của hậu nhân, có lẽ tôi đến từ thời đại mà trăm loại youkai còn hành tẩu trên thế gian, khi Narukami còn chưa thống nhất quần đảo.
Người Giấy:
Tôi tên là Calcerius. Là người của thời đại Remuria.
Người Giấy:
Tôi tên Yu Huangyi, là người của thời đại khi mà Sơn Huy Trại còn tồn tại dưới chân Thiên Hoành Sơn, Quy Li Tập vẫn chưa được xây dựng.
Người Giấy:
Tiện đây nói luôn, ngoại trừ những cư dân vùng biên mới gia nhập thì người Remuria đều là đá, gặp rồi thì cũng đừng có sợ nhé.
Người Giấy:
Cái đó không phải đá, đó là Linh Lộ hóa!
Paimon:
Woa, một người mà có thể chuyển đổi qua lại giữa ba nhân cách thoải mái vậy sao?!
Người Giấy:
Mấy người chúng tôi đang ở trong trang sách đây!
Người Giấy:
Đừng nói nữa. Nếu không phải do anh viết lại "Erinnyes", thì chúng ta có thê thảm như vậy không chứ?
Người Giấy:
Tôi thấy trách nhiệm rõ ràng là của Okikuni mà!
Người Giấy:
Nơi này có tên là "Điện Mahavaipulya". Gọi nó là "Sảnh Mahavaipulya" hay "Thư Viện Mahavaipulya" gì đó đều được.
Người Giấy:
Như các vị thấy, chúng tôi đã bị trừng phạt nhốt vào trong sách rồi.
Người Giấy:
Ừm... các vị có thể bảo Dex khôi phục lại hình dạng cho tôi rồi nói chuyện tiếp được không?
Zeitlind:
Đây là... thư từ qua lại của tôi với chị.
Paimon:
Đây chắc chắn là những thứ rất riêng tư. Chúng ta đừng xem nữa, Nhà Lữ Hành.
Zeitlind:
Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy bức thư gửi về nhà thôi. Chị ấy viết để giải khuây trong thời gian ở viện điều dưỡng.
Zeitlind:
Chị ấy có nhắc đến không khí xung quanh rất trong lành, người già rất đông, cuộc sống trên núi đôi khi thoải mái nhưng cũng khá buồn tẻ.
Zeitlind:
Chị ấy nói mình thường đến nghĩa trang của viện điều dưỡng để đọc những lời khắc trên bia mộ, muốn biết những người sau cùng không trở về quê hương mà yên nghỉ trên núi đã có một cuộc đời như thế nào.
Zeitlind:
Chị ấy viết rằng viện điều dưỡng sắp bị phá bỏ. Chị ấy phải bước ra khỏi bóng tối của quá khứ rồi.
Zeitlind:
Cho đến một ngày, chị ấy đột nhiên viết thư cho tôi và nói rằng...
Zeitlind:
Chị ấy sẽ đến một nơi rất xa, bảo tôi đừng lo lắng.
Paimon:
Ah.
Yu Huangyi:
Không phải chứ. Chị cô lúc trước đến đây, trông rất vui vẻ và thích trò chuyện mà nhỉ?
Zeitlind:
...Sau đó tôi đến Núi Gió Lặng bên dưới thần điện, và nhìn thấy bia mộ của chị ấy lẻ loi nơi đất khách quê người.
Paimon:
Lại khơi lại vết thương cũ của cô rồi, tôi cũng không biết phải an ủi cô thế nào nữa. Xin lỗi nhé...
Zeitlind:
Không cần an ủi đâu, nửa sau cuộc đời chỉ toàn là lời chia ly.
Yu Huangyi:
...Dấu chân chim hồng trên tuyết, hợp tan vô thường.
Yu Huangyi:
Xin lỗi, tôi thật sự không biết sau đó lại... lại xảy ra chuyện như vậy.
Yu Huangyi:
Khi cô ấy đến, kỳ tuyển chọn thăng tiến đã rối loạn hết cả lên. Mọi người đều rất chán nản.
Yu Huangyi:
Thời gian vốn đã đứng yên nay hoàn toàn mất đi ý nghĩa, biến thành hư vô thực sự.
Yu Huangyi:
Sự xuất hiện của cô ấy đã mang đến cho mọi người nguồn năng lượng mà lâu lắm rồi không thấy. Cô ấy là một người rất tốt.
Zeitlind:
Đúng vậy.
Zeitlind:
Nói ra thì thật có lỗi. Ban đầu không hỏi tên mọi người, cũng là vì tôi đến đây để từ biệt.
Zeitlind:
Vốn dĩ tôi không định có thêm cuộc gặp gỡ mới nào nữa, vì tôi không muốn phải trải qua thêm những cuộc chia ly.
Paimon:
Chúng tôi không để ý đâu. Hiện giờ quen biết nhau thế này là tốt rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chia ly cũng là để tái ngộ.
Zeitlind:
Phiêu lưu cùng những người tràn đầy năng lượng, quả thật cũng không tệ.
Zeitlind:
Không ngờ trưởng thành rồi vẫn có cơ hội được như vậy.
Yu Huangyi:
Chị gái cô cũng cho chúng tôi cảm giác như vậy.
Paimon:
Tìm được đồ thất lạc của Zeitlind rồi, việc còn lại là xử lý Lõi Phục Hồi ở đây đúng không?
Yu Huangyi:
Tuyệt vời. Như vậy là Melanta sẽ mất quyền kiểm soát khu vực này rồi.
Yu Huangyi:
Còn nữa, Zeitlind...
Zeitlind:
Sao vậy?
Yu Huangyi:
Lúc nãy tôi có nói một câu không đúng lắm, giờ xin sửa lại.
Yu Huangyi:
Cuộc sống là phiêu lưu, đời người là một chuyến đi dài.
Zeitlind:
Tôi đã kiên trì đến giờ, vậy điều tốt đẹp mà lẽ ra tôi phải gặp đâu rồi?
Yu Huangyi:
Cô đã gặp Nhà Lữ Hành, Paimon và cả tôi nữa, rồi còn đến được nơi này đây.
Yu Huangyi:
Dù nơi này tạm thời hơi loạn một chút, nhưng được chọn đến đây để có được sự vĩnh hằng, quả thật cũng là sự kiện xác suất rất nhỏ đấy.
Yu Huangyi:
Trước đó chẳng phải cô cũng bày tỏ rằng muốn ở lại đây sao? Thế nào, có muốn ở lại không?
Zeitlind:
Nơi này rất tuyệt.
Zeitlind:
Mọi người đều rất hòa thuận, thông minh và thuần khiết.
Zeitlind:
Nhưng mà...
Yu Huangyi:
Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta quay về thôi. Không biết Okikuni và Calcerius thế nào rồi.
Okikuni:
Lợi hại thật! Mọi người thực sự làm được rồi!
Okikuni:
Thực lực ít nhất cũng phải ở tầm quân đoàn trưởng tập sự rồi đấy.
Calcerius:
Quân đoàn trưởng tập sự mà anh nói đây, cũng còn chia ra làm cơ thể Ma Tượng, Hòa Âm, ứng viên Hòa Âm và Hòa Âm cộng thêm Ma Tượng đấy...
Calcerius:
Thực lực cũng có sự khác biệt đấy.
Yu Huangyi:
Anh im đi. Lõi cuối cùng bị giấu trong cuốn tiểu thuyết vớ vẩn của anh đấy, giờ nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn đấm cho một phát.
Calcerius:
Tôi đã Linh Lộ hóa rồi, đấm thì chỉ có tay anh đau thôi.
Yu Huangyi:
Đó cũng chính là lý do tại sao tôi chưa dùng võ thuật Cổ Hoa để đánh anh.
Paimon:
Woa, người giấy biến thành... ưm, người lập thể rồi!
Calcerius:
Chỉ có thể nói là...
Okikuni:
Sung sướng quá đi!
Yu Huangyi:
Lần cuối được vươn vai là khi nào rồi nhỉ.
Paimon:
Thế rốt cuộc mọi người biến thành giấy kiểu gì vậy?
Yu Huangyi:
Tên Okikuni này đọc tiểu thuyết của hậu thế Liyue mà nhiệt huyết sôi sục, muốn nhảy vào đó để cùng đi mạo hiểm.
Yu Huangyi:
Anh ta muốn xem thử bản thân có đủ thực lực ngang tầm Bách Nhân Đội Trưởng nhập môn hay không. Thế là biến thành người giấy luôn.
Okikuni:
Đừng đùa nữa, nghiêm túc lên đi.
Calcerius:
Sau khi được tuyển chọn đến đây, chúng tôi học hỏi và trao đổi đủ loại giai thoại kỳ lạ. Kết quả, thói quen khi còn ở trần thế đã phát tác, nên là viết luôn vài cuốn tiểu thuyết.
Yu Huangyi:
Dù sự giày vò và rèn luyện trong Quãng Vô Tưởng sẽ bào mòn ý chí và khát vọng, âm thầm kết hợp với đạo pháp cổ xưa chém đứt Tam Thi.
Yu Huangyi:
Nhưng dù khao khát sáng tạo nhỏ bé có mất đi, thì chỉ cần nghe được ý tưởng hay, là sẽ lại nảy mầm trở lại.
Calcerius:
Đúng vậy. Niềm tin của tôi vào Phobos đã bị Quãng Vô Tưởng mài mòn hết rồi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn viết lách.
Yu Huangyi:
Rồi chúng tôi bị người thủ hộ trừng phạt. Nhưng cũng dễ đoán thôi, ai đọc được thứ do Okikuni viết đều phải thốt lên một câu:
Calcerius:
"Viết cái quỷ gì kỳ quặc vậy? Nhưng mà nói thật, cũng hấp dẫn phết đấy."
Yu Huangyi:
Nhưng vẫn do nguyên tác của hậu nhân Liyue chúng tôi sáng tác hay đấy chứ.
Okikuni:
Thôi đừng nói nữa. Họ sẽ tưởng thật đấy.
Okikuni:
Melanta đã nhận định sáng tác của chúng tôi là ô nhiễm. Nói rằng nó làm rối loạn thực hư, vấy bẩn diện mạo văn hóa thuần khiết và đúng đắn.
Okikuni:
Mặc dù tiểu thuyết của chúng tôi đúng là để lẫn lộn chung với tư liệu lịch sử thực tế và các tác phẩm học thuật...
Yu Huangyi:
Nguyên tắc là một chuyện, còn thứ anh viết lại là chuyện khác.
Yu Huangyi:
À nhân tiện hỏi luôn. Zeitlind, trong năm đại tướng Dạ Xoa thì cô thích ai nhất?
Yu Huangyi:
Hồi nhỏ chị cô có đọc những câu chuyện này cho cô nghe đúng không? Cô ấy nói mình thích nhất là Đằng Xà.
Yu Huangyi:
Khi cô ấy đến thì chúng tôi đã là những tờ giấy rồi. Nhưng cô ấy không chê, còn ngồi lại trò chuyện với chúng tôi một lúc.
Zeitlind:
Chắc là Kim Bằng. Cảm giác đó là một người rất kiên cường, cả tôi và chị đều không thể mạnh mẽ được như anh ấy.
Paimon:
Vậy tiện thể hỏi anh một chuyện, chúng tôi phải làm sao để khôi phục nơi này và giải cứu những người khác?
Yu Huangyi:
Gì mà tiện thể chứ, đây là chuyện quan trọng đấy.
Paimon:
Anh còn biết cơ à!
Calcerius:
Thứ mà Dex vừa chạm vào chính là mấu chốt. Nguyên lý cơ bản là sau khi thao tác không gian, sẽ lưu lại dữ liệu thao tác ngược.
Calcerius:
Còn về việc gọi nó là gì thì chúng tôi vẫn chưa đặt tên. Dù sao cũng cần phải có một cái tên, không thì gọi bất tiện lắm.
Yu Huangyi:
Ý kiến của tôi là "Đá Giải Phóng", dù sao cũng có động tác giải phóng mà.
Calcerius:
Tôi thấy "Chìa Khóa Hy Vọng" hợp với bầu không khí hơn. Dù sao thì ở trong đó vẫn là hy vọng mà.
Paimon:
Lòng vòng quá đi, dù sao cũng là chúng tôi bỏ công sức ra mà...
Istoria:
!
Paimon:
Dù sao cũng là chúng tôi và Dex bỏ công sức, vậy để chúng tôi đặt tên nhé.
Paimon:
Gọi là Lõi Phục Hồi đi! Không được phản đối đâu nhé!
Yu Huangyi:
Tôi thì không quan trọng lắm. Đợi khi nơi này giải phóng hoàn toàn, chắc sẽ không còn thấy thứ này nữa đâu.
Okikuni:
Đúng vậy, tốt nhất là đừng bao giờ thấy nữa.
Calcerius:
Quả thật là vậy. Vậy thì phiền mọi người rồi.
Calcerius:
Dù sao thực lực của cả ba chúng tôi cộng lại cũng chỉ cỡ tân binh trẻ vừa nhập môn, nên xin phép không đi cùng.
Okikuni:
Là một người Remuria, rõ ràng anh đã đánh giá cao bản thân mình, và cũng đánh giá cao thực lực trung bình của binh lính Remuria phổ thông.
Calcerius:
Lối vào thư viện ở hướng đó. Nếu có sức mạnh của Dex, cánh cửa bị ẩn giấu sẽ nhanh chóng được tìm thấy thôi.
Paimon:
Bây giờ mọi người có thể quay lại khu chính điện ở trung tâm rồi, ở đó an toàn. Istoria và Josephus đang ở đó.
Yu Huangyi:
Mấy anh cứ quay về trú ẩn theo kế hoạch đi. Để tôi làm hướng dẫn viên cho họ.
Calcerius:
Anh phải cẩn thận đấy. Tiểu thuyết của anh còn chưa viết xong đó.
Okikuni:
Chúng tôi báo tin bình an xong sẽ quay lại ngay. Anh đừng để biến thành người giấy lần thứ hai đấy nhé.
Paimon:
Phù, đây quả là một trải nghiệm độc đáo.
Paimon:
Cảm giác thế nào?
Paimon:
Cảm ơn nhé, Zeitlind!
Zeitlind:
Có gì đâu mà cảm ơn. Hai người còn phải mạo hiểm hơn tôi mà.
Paimon:
Istoria, anh cũng đến rồi à.
Istoria:
Ừm, đúng vậy. Calcerius nói mọi người đã ra tay ở Điện Mahavaipulya. Nên tôi nghĩ vấn đề chắc chắn sẽ được giải quyết thuận lợi.
Paimon:
Hì hì, anh nói thẳng thắn vậy tôi thấy ngại quá.
Istoria:
Zeitlind, lần này đã tìm thấy đồ bị mất chưa?
Zeitlind:
Tìm được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Kể ra thì...
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn còn mục đích riêng của mình.
Zeitlind:
Đúng là như vậy. Sau khi lên đây mọi người cứ phải bận rộn xoay quanh chuyện của tôi.
Zeitlind:
Tôi không hiểu những gì Người Canh Gác Hư Vô nói, nhưng tôi đoán là ở đây có thứ gì đó rất quan trọng với cậu.
Istoria:
Nhà Lữ Hành đã giúp đỡ rất nhiều. Để đáp lại, tôi nhất định phải lắng nghe yêu cầu của cậu.
Kể cho Istoria và Zeitlind nghe về trải nghiệm của bản thân, cùng với những gì Nihilita đã nói... Và hỏi thử liệu ở đây có dấu vết của em gái mình không.
Istoria:
Câu chuyện cậu kể khiến người ta quá đỗi chấn động.
Istoria:
Nếu là thời còn ở học viện, tôi sẽ phải suy ngẫm nửa ngày mới có thể trả lời cậu, để thể hiện sự coi trọng của tôi đối với vấn đề này.
Istoria:
Quả thật tôi là người có thâm niên nhất ở đây, nên những chuyện xảy ra ở nơi này tôi đều đã chứng kiến. Nhưng tiếc thay...
Istoria:
Nơi cao nhất của thần điện - Cung Điện Chân Như, đó là nơi ở của thần linh và những người canh gác. Nghe nói nơi đó có lưu giữ một số bí mật.
Istoria:
Nhưng rất ít người có gan lên đó.
Paimon:
Lẽ nào trên đó quá cao, cao đến mức khiến cả những người dũng cảm nhất cũng phải sợ độ cao à?
Istoria:
Chỉ những ai chọn từ bỏ toàn bộ ký ức của mình, mới được phép bước vào sảnh đường cao nhất.
Istoria:
Diện kiến chủ nhân thần điện là để tìm kiếm lời giải đáp và sự giải thoát, đương nhiên sẽ xóa sạch mọi ký ức ở nơi này.
Istoria:
Chỉ khi dùng ký ức và tri thức của chính mình làm vật liệu, mới có thể xây nên con đường lên trời thực sự. Nhờ đó mà chạm được đến bến bờ linh thiêng.
Paimon:
Ký ức đâu phải thứ có thật hay hữu hình, sao mà xây được đường lên trời chứ?
Istoria:
Nơi đây là một địa điểm đặc biệt như vậy đấy. Thần lực vĩ đại có thể khiến "hư không" và "thực hữu" chuyển đổi qua lại lẫn nhau.
Istoria:
Chân không ở đây không được coi là hư vô. Trong mắt vị đó, chân không chỉ là trạng thái có thể được lấp đầy trong một khắc ý niệm mà thôi.
Istoria:
Chỉ có "hư vô", nơi mà ngay cả ý nghĩa cũng không tồn tại, mới là chốn mà thần linh cũng không thể chạm tới.
Istoria:
Hơn nữa, tôi đoán đường lên trời có lẽ cũng giống với những cảnh tượng nửa thực nửa hư mà mọi người đã thấy ở thư viện.
Istoria:
Dù sao thì tôi cũng quá nhát gan, chưa từng thử lên trên đó. Tôi không dám từ bỏ trách nhiệm của mình.
Istoria:
Tôi là người sống để chứng kiến những chuyện đã qua, và không ngừng học hỏi những điều sau này từ hậu thế. Tôi chỉ là vật chứa những ký ức quý giá của mình.
Istoria:
Cho dù không còn hy vọng trở lại mặt đất, tất cả những nền văn minh đã mất, đều có tôi ghi nhớ...
Zeitlind:
Thần linh sao mà xấu xa đến thế, lại sắp đặt ra một lựa chọn tàn khốc như vậy.
Paimon:
Có thần rất tốt, lại có thần rất xấu. Ví dụ như kẻ cướp đi em gái của Nhà Lữ Hành là rất xấu!
Istoria:
Hoặc cũng có thể ngược lại. Vị thần thiết kế đường lên trời này không phải là nữ chủ nhân của thần điện.
Istoria:
Vì nếu muốn rời khỏi nơi này, tất cả lịch sử, bí mật và tri thức vốn dĩ không thể mang theo được.
Istoria:
Theo tôi thấy, cách mô tả "dùng toàn bộ ký ức để xây dựng đường lên trời" này... quá là giàu cảm xúc.
Istoria:
Lẽ ra sau khi trở về nhân gian cũng sẽ bị xóa sạch ký ức, nhưng trước lúc đó...
Istoria:
Những người ở đây nên có quyền được nhìn thấy, tất cả những gì mình có, cuối cùng sẽ là một con đường như thế nào.
Paimon:
Để xem tôi hiểu đúng không nhé... Ví dụ như bây giờ có quy định khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết, thì nó sẽ phải bị đốt đi.
Paimon:
Nhưng trước khi đốt, thì phát hiện ra cuốn tiểu thuyết còn viết thêm phần tái bút và lời kết, giúp người đọc ôn lại những tình tiết hay ho.
Zeitlind:
Và đến cuối không còn tình tiết nào nữa, chỉ có sự xúc động và bầu không khí vẫn còn đọng lại.
Istoria:
Khả năng thấu hiểu đạt điểm tuyệt đối.
Istoria:
Khả năng đưa ra ví dụ của Paimon khiến tôi nhớ đến một học trò của mình. Sau này người học trò ấy đã đến Delphi Pytho ở phía nam.
Istoria:
Còn trong thế giới hiện tại, nơi đó gọi là gì thì tôi cũng không rõ. Cũng không biết người học trò ấy có sống sót qua cuộc đại chiến hay không.
Istoria:
Cậu ấy tên là Abrax. Tôi đã hỏi rất nhiều người, họ đều nói rằng cậu ấy không để lại tên tuổi gì trong lịch sử.
Istoria:
Lan man quá rồi, quay lại chuyện chính thôi.
Paimon:
Đúng đúng, anh nói nhiều như thế rồi, vậy chúng ta phải làm sao để lên được đây?
Paimon:
Ký ức của Nhà Lữ Hành rất quan trọng, không thể cứ thế mà quên đi được.
Paimon:
Còn tôi thì, giữa tôi và Nhà Lữ Hành cũng không có mâu thuẫn gì lớn đến mức khiến tôi phải ước "làm lại từ đầu" đâu.
Zeitlind:
Còn tôi thì...
Istoria:
Đừng lo.
Zeitlind:
...
Istoria:
Đợi cứu mọi người ra hết, tôi sẽ giúp xử lý chuyện này. Thực ra tôi đã hiểu rõ nguyên lý của con đường lên trời rồi.
Istoria:
Thần linh không còn tại vị, quy tắc đã có chút lung lay. Đoạn đường lên trời trước đó của Hành Lang Hư Vô đã được giữ lại.
Istoria:
Mặc dù Melanta trong cơn thịnh nộ đã chém nát một nửa, nhưng nửa còn lại của nấc thang lên trời vẫn còn mơ hồ hiện hữu.
Istoria:
Điều này chứng tỏ nấc thang lên trời cho phép người khác bước lên. Bây giờ chỉ cần hoàn thiện nó là được.
Paimon:
Không lẽ anh...
Istoria:
Đừng hiểu nhầm. Tôi đã nói rồi, tôi là kẻ hèn nhát mang trọng trách ký ức quá lớn, đến cả việc tìm đến cái chết cũng không đủ dũng khí.
Zeitlind:
Istoria...
Paimon:
Lõi Phục Hồi cuối cùng ở đâu vậy?
Yu Huangyi:
E là, nó đã được giấu trong cuốn sách này rồi.
Yu Huangyi:
Cuốn sách này là "Câu Chuyện Kỵ Sĩ Aerinny" do Calcerius dịch, nguyên tác là "Erinnyes" của hậu thế.
Yu Huangyi:
Tuy nhiên so với việc gọi là dịch, nói là viết lại thì đúng hơn.
Yu Huangyi:
Sau khi đọc xong, Istoria đã đánh giá rất cao, nói rằng đây là khoảnh khắc chuyển đổi từ chủ nghĩa duy thực sang chủ nghĩa duy danh.
Paimon:
Hoàn toàn không hiểu gì cả!
Zeitlind:
Muốn đọc thử quá.
Paimon:
Được rồi. Vậy còn về cách lấy lại Lõi Phục Hồi thì có manh mối gì không?
Yu Huangyi:
Như tôi đã nói trước đó, nơi này có thể dựa vào sức mạnh của thư viện để hiện thực hóa tình huống. Lõi Phục Hồi chắc hẳn đang ẩn giấu bên trong sách.
Yu Huangyi:
Nhà Lữ Hành, cậu cần vào trong sách và trải qua cuộc mạo hiểm.
Yu Huangyi:
Nhà Lữ Hành, cậu cũng thử trải nghiệm cảm giác trở thành người giấy một lần đi.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng rõ ràng tôi là người lập thể mà...
Paimon:
Nếu có vấn đề gì, Paimon sẽ cùng Dex đến cứu Nhà Lữ Hành ra mà.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cần người dẫn đường giỏi nhất.
Paimon:
Đúng là hết cách mà, thôi thì tôi cũng đi mạo hiểm với Nhà Lữ Hành vậy.
Paimon:
Này ông chú Huangyi ơi, lúc này đừng có làm hỏng việc nhé.
Yu Huangyi:
Thực ra, có thể phục hồi được hay không chắc phải nhờ vào cô Zeitlind rồi.
Zeitlind:
Gì cơ?
Yu Huangyi:
Cuốn sách này đã bị Melanta kiểm duyệt và sửa đổi, bên trong chứa đầy ác ý vô căn cứ.
Yu Huangyi:
Mà tôi, vì quá quen thuộc với "Erinnyes" và "Aerinny", trái tim tôi không đủ sức để kịp thời thay đổi tình cảnh.
Yu Huangyi:
Nói một cách khác thì nhận thức của tôi về câu chuyện xoay quanh những bi kịch, nhưng nó cần được viết lại để có được một kết thúc có hậu.
Paimon:
Vậy phải làm thế nào?
Yu Huangyi:
Cần Zeitlind tùy cơ ứng biến với những nguy cơ trong sách, chuyển hướng cốt truyện sang chiều hướng tốt đẹp hơn.
Zeitlind:
Thật sự muốn giao sự an nguy của cậu ấy vào tay tôi sao?
Zeitlind:
Còn muốn tôi tưởng tượng sẽ có chuyện tốt đẹp bất ngờ xảy đến...
Zeitlind:
Tôi là người chẳng làm tốt được việc gì cả.
Paimon:
Chúng tôi tin cô mà!
Yu Huangyi:
Đây không phải là cuộc sống, đây là cuộc phiêu lưu. Người dũng cảm luôn gặp được điều tốt đẹp, tự giúp mình sẽ được trời thương thôi.
Zeitlind:
Tôi hiểu rồi, vậy để tôi thử xem.
Paimon:
Đáng ghét, hóa ra là bẫy sao!
Paimon:
Zeitlind, vừa rơi xuống có bị thương không?
Zeitlind:
Nhà Lữ Hành đã bảo vệ tôi, tuy có hơi giật mình một chút. Tôi không sao.
Zeitlind:
Tôi đúng là gánh nặng mà...
Paimon:
Làm gì có!
Yu Huangyi:
Tôi chỉ biết rằng tôi chắc chắn là một gánh nặng. Chẳng ai quan tâm đến tôi cả.
Paimon:
Ấy, chẳng phải lúc nãy tôi đã nắm lấy anh và Nhà Lữ Hành sao?
Yu Huangyi:
Nhưng cô không phải kéo chúng tôi lên! Mà cô coi tôi như đệm đỡ.
Paimon:
Ôi ông chú Huangyi ơi, tôi biết bay mà. Nếu không phải vì giúp chú và Nhà Lữ Hành thì còn lâu tôi mới rơi xuống.
Yu Huangyi:
Ừ đúng đúng, tại tôi nặng quá mà.
Zeitlind:
Haha.
Paimon:
Zeitlind cười rồi! Phối hợp tốt lắm, ông chú Huangyi!
Yu Huangyi:
Đừng quá căng thẳng, Zeitlind.