arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chuyến Đi Biển Ngày Hè VI

Bài Ca Giấc Mộng Hè

Danh sách nhiệm vụ

Bài Ca Giấc Mộng Hè
Để tìm ra sự thật, mọi người đã tìm đến vị trí đặt thiết bị bí ẩn để điều tra lại.
Paimon:
Này! Mọi người nhìn kìa! Đó có phải là người mà chúng ta gặp được vào ngày đầu tiên đó không?
Nhà Nghiên Cứu:
Hahaha... Hức! Điên hết rồi, cút hết đi!
Nhà Nghiên Cứu:
Chúng ta... chúng ta sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại... nhưng ta không sai, báu vật của ta, vô địch...
Xinyan:
Báu vật? Báu vật gì cơ?
Nhà Nghiên Cứu:
Chiếc máy tạo ra kỳ tích... tuyệt đối không... không thể nào... Hức!
Mona:
Xem ra báu vật chính là thiết bị kia rồi.
Fischl:
Say như chết rồi vậy, hừ.
Oz:
Ôi! Cái mùi rượu nồng nặc này... tiểu thư, xin hãy để tôi dùng cánh để quạt cho cô.
Mona:
Hay quá, quạt cho tôi với.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn.
Oz:
Đương nhiên rồi.
Kaedehara Kazuha:
Các vị, tôi đã xem xét quanh đây rồi, không còn ai khác nữa.
Kaedehara Kazuha:
Lạ lắm đúng không? Fatui là một tổ chức, nhưng ở đây chỉ còn lại người này. Nhưng lần trước thậm chí đến cả người này chúng ta cũng không tìm được.
Kaedehara Kazuha:
Thậm chí ngay cả anh lính béo lần trước cũng không thấy đâu. Tôi đoán... họ đã nấp ở chỗ khác.
Kaedehara Kazuha:
Còn nguyên nhân thì e là phải hỏi người này rồi.
Paimon:
Nhưng anh ta say như chết vậy, chúng ta phải chờ anh ta tỉnh lại à?
Fischl:
Giáng nước thánh trị tội xuống!
Oz:
Ý tiểu thư là lấy nước tạt vào anh ta.
Paimon:
Cũng được đấy, chúng ta thử xem!
Mọi người lấy túi nước ra, tạt thẳng vào nhà nghiên cứu Fatui kia...
Paimon:
Ồ, anh ta mở mắt ra rồi!
Nhà Nghiên Cứu:
Ơ... ơ?
Mona:
Này, anh là Fatui đúng không? Có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây không, cái thiết bị kia là để làm gì?
Nhà Nghiên Cứu:
Fa... tui...
Nhà Nghiên Cứu:
...Hahaha! Fatui!
Nhà Nghiên Cứu:
Haha... Đám lãnh đạo ngu muội kia, các người sẽ hối hận! Haha, dám từ chối hạng mục nghiên cứu của tôi, ép tôi...
Nhà Nghiên Cứu:
Ép tôi... phải lên hòn đảo hoang này để làm thí nghiệm... báu vật! Báu vật, huhuhu...
Paimon:
Sao lại khóc thế này, hình như anh ta đã phải chịu rất nhiều uất ức...
Nhà Nghiên Cứu:
Mắng chửi tôi... và cả báu vật của tôi nữa! Các người, các người... không hiểu được tương lai sẽ như thế nào đâu.
Nhà Nghiên Cứu:
Chỉ có phát minh của tôi... mới có thể giúp chúng ta chinh phục thế giới... Haha, hahaha...
Nhà Nghiên Cứu:
Ngu ngốc, ngu ngốc, hahahahaha...
Nhà Nghiên Cứu:
Hức...! Đừng đánh tôi, tôi không có làm nổ phòng thí nghiệm... xin lỗi! Không phải cố ý...
Xinyan:
Không được rồi, anh ta phát điên rồi, không thể trao đổi bình thường được.
Kaedehara Kazuha:
Ngày đầu tiên gặp anh ta, anh ta không phải như vậy, xem ra sau đó anh ta mới bị ảnh hưởng và trở nên điên loạn.
Nhà Nghiên Cứu:
Hic, hic... bản thảo của tôi, bản thảo! Chỉ có cái này... mới có thể cứu... cứu... Huhu...
Fischl:
Bản thảo? Ở đâu?
Nhà Nghiên Cứu:
Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi... huhuhu...
Paimon:
Fischl, đừng có dọa anh ta!
Fischl:
Hừ!...
Mona:
Để tôi thử xem.
Mona:
Chào anh, nhìn tôi này. Nói cho tôi biết, anh giấu bản thảo đó ở đâu được không?
Nhà Nghiên Cứu:
Hic... hic... Đáng sợ quá, đừng ép tôi viết báo cáo... Huhu... Tránh ra...
Paimon:
Không phải chứ, anh ta đã hoàn toàn đắm chìm trong ảo giác rồi...
Kaedehara Kazuha:
Để tôi.
Kaedehara Kazuha:
...
Kaedehara Kazuha:
Xin lỗi nhé!
Ai cũng không ngờ Kazuha đang đứng yên lại bất ngờ nhấc bổng nhà nghiên cứu qua vai rồi quẳng xuống.
Kaedehara Kazuha:
Haah!
Nhà Nghiên Cứu:
Huhu! Ê mông quá, huhu, đầu cứ như bị lắc lên, tôi có phải chai nước tương đâu...
Kaedehara Kazuha:
Có thể nói cho tôi biết anh để bản thảo ở đâu không?
Nhà Nghiên Cứu:
Bản thảo... bản thảo... trong khe đá đằng kia...
Xinyan:
Nói rồi kìa! Hay quá, không thôi là tôi đã chơi hẳn một bài rock&roll vào lỗ tai anh ta rồi.
Paimon:
Hình như Kazuha đã do dự rất lâu mới dùng cách đó với anh ta, đúng là tốt bụng mà.
Nhà Lữ Hành:
Ừm. Đây mới là người làm nên việc lớn.
Kaedehara Kazuha:
Các bạn, hãy tìm bản thảo trước nhé, nó nằm trong khe đá gần đây.
Fischl:
Ở bên này!
Oz:
Chúc mừng các vị đã tìm ra chìa khóa vấn đề!
Mona:
Để tôi xem... Ơ...
Mona cầm tờ giấy lên, đọc cẩn thận...
Mona:
Quả nhiên, bộ thiết bị "Mô Phỏng Nhận Thức" này có thể gây ảnh hưởng tới não bộ con người. Người chế tạo ra nó chính là nhà nghiên cứu ban nãy, tên anh ta là Persikov.
Mona:
Theo như trong tài liệu, nhóm lãnh đạo của Fatui không ủng hộ hạng mục nghiên cứu này của anh ta, thậm chí cho rằng anh ta đang đi chệch hướng.
Mona:
Thế nhưng Persikov lại kiên trì muốn đưa thiết bị này vào trong chiến đấu thực tế. Vì vậy, anh ấy đã nhờ vào mối quan hệ để điều chuyển người, tách bộ thiết bị ra nhiều bộ phận rồi đưa đến hòn đảo hoang.
Paimon:
Không thể ngờ là họ lại tìm được hòn đảo này! Quả nhiên không thể xem thường mạng lưới tình báo của Fatui.
Mona:
Persikov quyết tâm triển khai thí nghiệm ở chỗ này. Thành viên tham gia đa số là binh lính Fatui cấp thấp. Bọn họ đã ký tên vào bản cam kết nguy hiểm rồi.
Mona:
...Xem ra bọn họ đều cho rằng thiết bị này sẽ mang lại lợi ích cho Fatui.
Kaedehara Kazuha:
Nguyên lý của thiết bị này là gì vậy?
Mona:
Đây có lẽ là một bí mật quan trọng, trong tài liệu không có ghi rõ ràng. Thế nhưng Persikov từng nói, thiết bị này được chế tạo mô phỏng theo năng lực của một vị thần nào đó.
Mona:
Ý là, sức mạnh của một vị thần nào đó có liên quan đến những thứ ảo mộng này, và Fatui cũng đang tiến hành nghiên cứu sao?
Fischl:
Đúng vậy. Nếu không thì bọn họ sẽ không thể bắt chước được quyền năng của thần.
Nhà Lữ Hành:
(Có vị thần như vậy sao?)
Mona:
Tóm lại thì quá trình thí nghiệm của Persikov không được thuận lợi cho lắm. Sau khi khởi động thiết bị được mấy ngày thì xuất hiện trục trặc. Bọn họ định sửa chữa, nhưng không ngờ...
Mona:
Binh lính Fatui không có kinh nghiệm về kỹ thuật nên đã làm hỏng thiết bị này, đến cả tinh hạt nhân quan trọng nhất cũng bị bắn ra ngoài, không biết văng đi đâu.
Oz:
Có thể thấy việc tu sửa rất quan trọng, nên mọi người hãy cẩn thận nhé.
Mona:
Tuy nói Persikov là một nhà khoa học điên, nhưng anh ta cũng không muốn thấy cấp dưới của mình gặp bất trắc. Hơn nữa, nếu không giải quyết được vấn đề thì bản thân anh ta cũng sẽ bị phát điên.
Mona:
Trong lúc nguy cấp, Persikov đã một mình ra ngoài để tìm tinh hạt nhân. Thế nhưng anh ta chỉ là một nhà nghiên cứu ốm yếu bệnh tật, không thể làm được gì, nên chỉ đành từ bỏ.
Mona:
Sau đó, Persikov dốc hết sức để tìm lại những binh lính hóa điên để giấu họ vào trong hang núi.
Kaedehara Kazuha:
Lúc mà chúng tôi nhìn thấy họ trên đảo, có lẽ là lúc Persikov đang dẫn một tên lính đi.
Mona:
Đúng vậy, Persikov đã rất cố gắng để đưa hết số binh lính đó vào trong hang và nghĩ cách đánh thức họ. Anh ta đã sử dụng âm nhạc, thơ ca...
Mona:
Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Xinyan:
Tôi nhớ là chúng ta đã từng tới đây qua một lần, lúc đó không có ai ở đây cả. Xem ra, hôm đó Persikov mới đưa binh lính vào trong hang núi.
Mona:
Ừm, mấy trang cuối vừa có một tin tốt và một tin xấu.
Mona:
Tin tốt là Persikov đã tìm được tinh hạt nhân thông qua những thông tin rải rác từ các binh lính...
Mona:
Còn tin xấu là Persikov đã không đánh thức được họ. Sau đó chính anh ấy cũng chịu ảnh hưởng, trở nên điên loạn theo. Những tờ tài liệu cuối cùng đều là những bức vẽ hỗn loạn sau khi anh ấy nổi điên.
Fischl:
Xem ra việc này lại phải nhờ vào ta và các thuộc hạ rồi.
Mona:
Trong ghi chép có một tấm bản đồ, chắc là ghi lại vị trí tinh hạt nhân.
Paimon:
Không còn cách nào khác, chúng ta đi tìm những tinh hạt nhân đó về thôi!
Nhà Lữ Hành:
(Nhà nghiên cứu kia bị Kazuha khống chế xong thì tỉnh táo lại một lúc, nhưng không bao lâu sau lại hôn mê...)
Nhà Lữ Hành:
(Rốt cuộc là anh ta không tỉnh táo hay là bị té xỉu đây?)
Fischl:
Hahaha, là tùy tùng trung thành nhất của bổn công chúa sao.
Fischl:
Đương nhiên là được, bổn công chúa cho ngươi quyền đặt câu hỏi.
Fischl:
Hửm? Ngươi đã xem qua vở kịch của thánh quốc chưa?
Fischl:
Hừm, không cần phải tiết kiệm lời khen, cảnh tượng đó quả là có một không hai trên đời.
Oz:
Tiểu thư đang rất nóng lòng để nghe đánh giá của bạn.
Mona:
Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi sao...
Mona:
Được thôi, có gì cần hỏi tôi không?
Mona:
Haiz, nhắc tới là mất hứng, cứ mỗi lần có chuyện lớn xảy ra là bàn bói nước của tôi lại trở nên bất thường.
Mona:
...Cứ như cố ý ngăn cản tôi bói ra kết quả vậy.
Mona:
Đợi đã, sao lại hỏi như vậy, không lẽ cũng muốn cười nhạo tôi sao?
Xinyan:
Lại có cảm hứng sáng tác rồi...
Xinyan:
Được thôi, tôi rất sẵn lòng.
Xinyan:
Sau khi quay trở về, tôi muốn chia sẻ câu chuyện phiêu lưu này với bạn bè. Nói không chừng còn có thể góp thêm chút cảm hứng cho vở kịch của Yun Jin đó.
Xinyan:
Còn về phần Xiangling, khi nhắc đến chuyện nấu nướng thì cô ấy nhất định sẽ góp ý cho tôi.
Xinyan:
Bạn biết đấy, cô ấy là người chuyên nghiệp nhất, hiểu biết cũng sẽ rất nhiều... Giống như không cần xoong nồi nhưng vẫn có cách làm ra món ăn ngon vậy, tôi muốn học hỏi thêm một chút từ cô ấy...
Xinyan:
Cần phải luyện tập thêm trước khi những người bạn mới đến nhà chơi mới được. Ừm, cũng phải học làm món Dưa Tím Nướng nữa!
Kaedehara Kazuha:
Âm thanh của "tự nhiên" xung quanh rất êm dịu, có thể yên tâm rồi...
Kaedehara Kazuha:
Được, bạn đã nghĩ đến chuyện gì?
Kaedehara Kazuha:
Khụ, khụ khụ...
Kaedehara Kazuha:
Đã nhiều ngày trôi qua rồi mà bạn vẫn chưa quên được sao.
Kaedehara Kazuha:
Rượu nên là một thứ tao nhã, việc say xỉn ngả nghiêng như thế thật sự khiến người khác khó lòng mở lời.
Paimon:
Bỏ hết vào rồi đó Mona, như vậy là được rồi hả?
Mona:
Chắc là vậy, dù sao thì trong tài liệu cũng ghi như vậy mà.
Kaedehara Kazuha:
Chờ một lát vậy, hy vọng nó sẽ khôi phục lại bình thường.
Mọi người ngồi trên đất, vừa nướng đồ ăn vừa nói chuyện.
Sau khi thiết bị được sửa chữa, tình hình đã được cải thiện. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân từ xa truyền đến...
Sĩ Quan Fatui:
Ối! Có người ở trong doanh trại của chúng ta!
Tân Binh Fatui:
Ê! Các người là ai?
Sĩ Quan Fatui:
Chờ đã, nhìn thiết bị đó kìa, sửa, sửa xong rồi sao?
Tân Binh Fatui:
Ơ? Ơ? Nhưng mà ngài Persikov vẫn còn đang nằm đằng kia mà.
Paimon:
Cái thiết bị này là do bọn tôi sửa đấy, các anh nên cảm ơn chúng tôi mới đúng!
Mona:
Nếu không bị những việc này quấy rầy thì chúng tôi đã được tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời rồi đấy.
Fischl:
Hừ! Còn không mau lại đây tạ lỗi với bổn công chúa và các gia thần đi!
Sĩ Quan Fatui:
Ơ? Không không, tôi... tôi đi trước đây...
Tân Binh Fatui:
Ê ê, đừng bỏ tôi lại chứ... ngài Persikov vẫn còn nằm ở đó kìa, mau quay lại cứu đi!
Xinyan:
Hahaha, hai người kia có vẻ như đã tỉnh táo lại rồi.
Kaedehara Kazuha:
Xem ra chúng ta đã sửa thành công rồi.
Paimon:
Tốt quá! Vậy chúng ta đừng ở lại đây nữa, tôi muốn quay về doanh trại nghỉ ngơi.
Nhà Lữ Hành:
Ý là doanh trại của Klee sao.
Paimon:
Ừm! Nhưng giờ tôi cảm thấy nơi đó cũng là doanh trại thuộc về chúng ta rồi, giống như ngôi nhà ngắn hạn vậy ấy, hihi.
Oz:
Hoặc nơi đó nên được gọi là đại sứ quán của Vương Đô U Ám và Vương Quốc Dodo.
Paimon:
Hả? Thôi bỏ đi, khó đọc quá, tôi vẫn thích cái tên dễ nhớ hơn.
Paimon:
Đi thôi đi thôi, chúng ta mau quay về thôi.
Paimon:
Phù! Về nhà ăn một bữa no nê, nằm lười trên ghế nửa ngày mới xem như thỏa mãn được.
Fischl:
Ahaha, sự chiêu đãi của Vương Đô U Ám có khiến các ngươi hài lòng không?
Paimon:
Thích lắm!
Oz:
Thích là tốt, tiểu thư mời các vị gia thần tới đây, không chỉ vì mong các vị chứng kiến thánh quốc của chúng tôi ra đời. Cô ấy còn mong mọi người có thể hưởng thụ ngày hè vui vẻ này.
Xinyan:
Hay quá, tôi rất thích nơi này đó!
Fischl:
Nơi này nên là chốn yên vui vĩnh hằng.
Oz:
Ý của tiểu thư là, mong sau này vẫn có cơ hội được ra ngoài chơi với các vị.
Xinyan:
Nhất định vậy rồi! Khi nào có thời gian thì có thể đến Liyue tìm tôi, tôi sẽ đưa mọi người đi dạo khắp nơi.
Xinyan:
À đúng rồi, quán ăn ngon nhất Liyue là do nhà bạn tôi mở, chắc chắn mọi người sẽ thích.
Xinyan:
Nếu muốn nghe kịch còn có thể đến gặp Yun Jin nữa. Cô ấy tốt lắm, lại còn thích kết bạn với những con người thú vị. Có lẽ các bạn sẽ hợp nhau khi bàn về kịch nghệ đấy.
Fischl:
Ồ? Xinyan ra sức đề nghị như thế, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đấy.
Kaedehara Kazuha:
Nhà Lữ Hành, tôi có ý tưởng này.
Kaedehara Kazuha:
Ở Inazuma có một món ăn tên là Dưa Tím Nướng, ăn cùng thịt cá cũng khá ngon. Hay là đêm nay chúng ta cũng thử nướng trái cây với hải sản nhé?
Kaedehara Kazuha:
Quyết định vậy đi, tôi sẽ đi tìm thêm trái cây, còn về gia vị thì... sẽ như vầy...
Mona:
Mọi người ở đây sao.
Mona:
Tôi phát hiện ra một vấn đề. Tuy chúng ta đã sửa xong thiết bị, nhưng các ảo cảnh trên những hòn đảo nhỏ đó vẫn chưa biến mất.
Kaedehara Kazuha:
Tôi cũng có nhận ra. Có lẽ khi ảo cảnh sản sinh ra cần có thời gian, và biến mất cũng vậy.
Mona:
Ừm, cũng có thể là như vậy.
Mona:
Với lại, bàn bói nước của tôi cũng bình thường lại rồi. Kết quả bói ban nãy cũng không có gì quá bất ngờ, chỉ là...
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là?
Mona:
Chỉ là... trong kết quả bói ra có vài chỗ không thể đọc hiểu được... như thể có thế lực nào đó đang quanh quẩn ở đây quan sát chúng ta vậy.
Kaedehara Kazuha:
Là do thiết bị đó sao? Hay là do Persikov?
Mona:
Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ tạm xác nhận là thế lực này không có ý định tấn công, cho nên chắc cũng không có ác ý gì với chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
(Kể ra thì trên đảo vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết, chỉ là mọi người đều không biết chuyện đó.)
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ chú ý.
Mona:
Ừm, tuy nói mấy ngày tiếp theo sẽ không có trở ngại gì, nhưng trước khi rời khỏi đảo thì chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.
Mona:
Tôi sẽ bói mỗi ngày.
Kaedehara Kazuha:
Tôi đã đồng ý nhận chức thủ vệ với Fischl, cho nên cũng có thể giúp đỡ.
Mona:
Ừm, vậy trông cậy vào mọi người nhé.
Mona:
...Haiz, ai bảo họ cứ vô tư như thế chứ. Thôi thì việc này cứ để tôi lo là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Paimon, đi với tôi!
Paimon:
À ừm, tới ngay!
Nhà Lữ Hành:
Qua bên kia thôi.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, chúng ta đi liên lạc với tên hát rong đúng không?
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodoco... Dodoco...
Venti:
Ôi trời, cuối cùng các bạn cũng liên lạc với tôi rồi sao? Tôi còn tưởng các bạn chơi vui quá nên quên tôi luôn rồi chứ.
Paimon:
Không phải vậy đâu, chúng tôi gặp phải chuyện này kỳ lạ lắm!
Kể rõ những việc xảy ra mấy ngày nay cho Venti nghe...
Venti:
Thiết bị kỳ lạ? Thậm chí còn có thể phỏng theo năng lực của thần? Ahaha, Fatui còn có cả kế hoạch này sao, đúng là kiểu gì cũng nghĩ ra được.
Paimon:
Vậy có nghĩa là anh không biết chuyện này à?
Venti:
Tôi chỉ là nhà thơ lang thang hát rong trong quán rượu thôi, sao có thể biết những chuyện này được chứ.
Paimon:
Tên này lại bắt đầu rồi đấy...
Venti:
Có điều, tạm bỏ những thứ này qua một bên đi. Nhà Lữ Hành, Paimon, lần này mọi người chơi có vui không?
Paimon:
Vui lắm! Được ăn ngon, ngắm nhiều cảnh tượng kỳ lạ, không tệ chút nào!
Nhà Lữ Hành:
Trải nghiệm không tệ.
Venti:
Hahaha, vậy là được rồi.
Venti:
Ý nghĩa của việc nghỉ mát nằm ở tâm trạng. Chỉ cần có thể để lại trải nghiệm khó quên thì chuyến đi này xem như đã rất có ý nghĩa rồi.
Venti:
Còn giọng nói thần bí kia, tuy không rõ là ai, nhưng ít nhất cô ấy không khiến các bạn bị tổn thương gì, lại còn để các bạn thấu hiểu lẫn nhau mà, đúng không?
Venti:
Từ điểm này mà nói, có lẽ cô ấy cũng có ý tốt. Nếu không, cô ấy đã có thể cắt được dụng cụ truyền tin của Alice đưa cho thì cũng đã có thể tấn công các bạn rồi.
Paimon:
Ừm, tên hát rong nói đúng...
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi.
Venti:
Hahaha, có thể khiến bạn yên tâm là được rồi. Các bạn cứ vui chơi thỏa thích đi, khi trở về đừng quên kể lại ảo cảnh tuyệt vời trên đảo cho tôi nghe nhé.
Venti:
Tôi muốn viết lại tất cả những điều tuyệt vời này vào thơ ca. Mỗi mùa hè đều sẽ trở thành một khúc nhạc khó quên.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, hứa rồi đấy.
Venti:
Vậy thì tôi chờ mọi người trở về nhé. Nhà Lữ Hành, nghỉ lễ vui vẻ!
Paimon:
Nếu tên hát rong đã bảo đừng lo thì chắc sẽ không sao đâu.
Paimon:
Dù sao thì tên hát rong cũng là thần mà, chúng ta phải tin anh ta.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Chúng ta trở về thôi, đừng để mọi người đợi lâu.
Paimon:
Vừa rồi Fischl nói muốn đi bắt cua, tôi cũng muốn đi!
???:
Bạn đã giải quyết xong chuyện lần này rồi, bạn có thấy vui vẻ chứ?
Nhà Lữ Hành:
(Giọng nói này là...!)
???:
Đừng lo, tôi sẽ không làm hại bạn. Có thể nói, tôi chỉ là một chú chim tình cờ bay qua vùng biển này, đang quan sát bạn từ một nơi rất xa mà thôi.
???:
Chỉ là tình cờ cảm nhận được nơi này có sức mạnh liên quan đến tôi. Tôi thấy tò mò nên đã xuống xem thử, lặng lẽ dõi theo mọi chuyện trên đảo mà thôi.
???:
...Thú vị thật. Mặc dù bận rộn, nhưng mọi người trên đảo đều lộ rõ nụ cười.
???:
Và các bạn cũng đã mang đến những mộng cảnh rực rỡ cùng ý chí tuyệt vời.
???:
Giấc mộng của các bạn giống như bong bóng trên mặt biển, vừa lấp lánh lại mong manh, nhưng càng long lanh thì sẽ càng khiến tôi tò mò.
???:
Tôi không thể đi xa, cho nên tôi rất ngưỡng mộ những người có thể tự do tự tại như các bạn. Vì vậy, tôi cũng đã thiết kế đôi chút cho mọi người, mong là các bạn sẽ thích.
Nhà Lữ Hành:
Cô là ai?
???:
Tôi nói rồi, tôi không có mục đích gì, chỉ như một chú chim nhỏ mà thôi. Tôi ở đây đơn giản chỉ là có hứng thú với cảm xúc của mọi người.
???:
Bạn là một người đặc biệt, tỏa ra sắc thái khác biệt. Tôi thật sự tò mò, nên mới dùng cách này để liên lạc với bạn.
???:
Đừng quan tâm tên của tôi. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác.
???:
Đến lúc đó, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra tôi thôi. Haha.
Nhà Lữ Hành:
(Giọng nói biến mất rồi... vừa rồi cô ấy đã nói chuyện thẳng vào trong đầu mình sao?)
Paimon:
Này, còn đứng đó làm gì! Mau đến đây!
Nhà Lữ Hành:
(Đây là...)
Nhà Lữ Hành:
(Gặp lại ở một nơi khác... sẽ là ở đâu, và vào lúc nào chứ?)