arrow_back 원신 퀘스트
Chuyến Đi Biển Ngày Hè V
Ánh Sao Lam Cổ Xưa
Không cần phải bói thêm, mọi người đi đến hòn đảo cuối cùng để tìm kiếm ảo cảnh tiếp theo.
Xinyan:
Các bạn, mau qua bên này xem!
Kaedehara Kazuha:
Mọi người tỉnh cả rồi chứ? Mona vừa nói, có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.
Fischl:
Buổi sáng sau ngày Vương Đô U Ám tới, thật khiến bổn công chúa thấy vui vẻ thoải mái.
Oz:
Ý của tiểu thư là, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với khiêu chiến tiếp theo rồi.
Paimon:
Chúng tôi cũng ăn no ngủ kỹ rồi.
Mona:
Ừm. Vậy tôi xin phép nói thẳng.
Mona:
Vừa rồi tôi dùng bàn bói nước xem thử, có một ảo cảnh mới đã hình thành ở hòn đảo bên kia.
Mona:
Hơn nữa... Nếu như trực giác là đúng thì chắc là có liên quan tới tôi rồi.
Xinyan:
Lần này là Mona sao. Vậy là lần này đến lượt chúng tôi làm khách rồi.
Mona:
À ừm... không có gì hay ho đâu.
Oz:
Megistus, cô đang ngại ngùng sao?
Mona:
Không không, sao lại thế được chứ. Ahaha, tôi có gì phải sợ mọi người nhìn thấy ảo cảnh đáng xấu hổ của tôi để rồi bị mất mặt chứ...
Kaedehara Kazuha:
Mona khai ra luôn rồi...
Mona:
Thật ra... mọi người cảm thấy nhà chiêm tinh rất siêu phàm đúng không? Tôi sợ, lỡ như ảo cảnh của tôi không được như thế thì...
Fischl:
Bổn công chúa không có mấy cảm xúc ngu muội như mong chờ đó đâu.
Xinyan:
Tôi cũng không có. Không phải là do không quan tâm đến Mona, mà do cô vốn là một người hiền lành thân thiện, cho nên không cần phải ra vẻ.
Kaedehara Kazuha:
Người có tâm thái bình thường thì khi ảo cảnh của mình xuất hiện cũng sẽ cảm thấy thân thiết. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?
Paimon:
Đúng đó, hơn nữa, chúng ta tới ảo cảnh của Mona đâu phải chỉ để tham quan thôi đâu, còn có mục đích khác mà?
Mona:
...Vậy sao, thế thì tốt rồi.
Mona:
Chỉ cần mọi người đừng quá trông chờ thì tôi sẽ đỡ phải căng thẳng. Được rồi, lên đường thôi.
Mona:
Bàn bói nước cho thấy, chúng ta đã đến chỗ ảo cảnh rồi. Ừm, tìm cửa vào trước đã...
Paimon:
Có phải là cái bên kia không?
Xinyan:
Hình như đây... là một hồ nước mà.
Paimon:
Phải bơi vào sao?
Mona:
...
Mona:
Chẳng lẽ, trong chúng ta có người không biết bơi à?
Kaedehara Kazuha:
Tôi lại cảm thấy có thể vấn đề không nằm ở đây...
Mona:
Haha, sợ rồi đúng không? Vậy thì được rồi, để tôi xung phong cho.
Fischl:
Bắt đầu rồi! Cô ta rất tự tin về khả năng bơi lội nên lại bắt đầu khoe khoang rồi đấy!
Oz:
Khụ! Tiểu thư, chú ý cách dùng từ.
Fischl:
À, haha!
Mona:
Đi trước đây!
Paimon:
A, Mona nhảy vào trong hồ rồi biến mất luôn?! Vậy chúng ta cũng đi theo thôi!
Kaedehara Kazuha:
Tòa kiến trúc to ghê...
Xinyan:
Woa... Trước giờ tôi chưa từng thấy chỗ nào như thế này cả...
Xinyan:
Mona, ảo cảnh của cô lợi hại thật!
Fischl:
Dù vẫn xấu hơn Vương Đô U Ám một chút, nhưng cũng khá đấy, Megistus ạ.
Mona:
(Hên quá, may mà không phải là ảo cảnh trong lớp học bị bà cô trách mắng... xem như vẫn giữ được thể diện...)
Mona:
Ảo cảnh của nhà chiêm tinh thiên tài thì đương nhiên phải hoành tráng rồi.
Mona:
Vậy chúng ta bắt đầu tìm kiếm thôi.
Oz:
Megistus... đúng là làm khó người ta mà.
Mona:
Đừng an ủi tôi, tôi ngại lắm...
Xinyan:
Lúc này im lặng là vàng, Mona muốn có một cái ôm không?
Mona:
Không cần!
Mona:
Đây là cảm ngộ của tôi lúc trước, khi đó tôi vừa mới tiếp xúc với thuật chiêm tinh thôi.
Mona:
Bây giờ tôi đã là chuyên gia rồi, sẽ không bị ý kiến của người thường làm cho lung lay nữa.
Fischl:
Bất ngờ thật, đại pháp sư Megistus cũng có thời gian khó khăn như thế sao.
Kaedehara Kazuha:
Cuộc sống bị người khác hiểu lầm chắc chắn rất khó chịu... cô có thể quên được thì tốt rồi.
Mona:
Thật ra, có người vì không chịu nổi những chuyện này mà phải từ bỏ thuật chiêm tinh.
Mona:
Nhưng tôi là thiên tài, nhất định có thể làm được chuyện mà người khác không làm được.
Paimon:
Nói ra những lời đó ở một nơi tuyệt vời thế này, đúng là khỏi chê luôn!
Mona:
Hay lắm hay lắm, khen thêm chút nữa đi.
Oz:
À thì... tuy không muốn làm phiền nhã hứng của mọi người, nhưng bên kia có cửa kìa!
Mona:
Được rồi, đợi giải quyết hết mấy vấn đề này xong sẽ cho mọi người thêm cơ hội để khen tôi nhiều hơn.
Kaedehara Kazuha:
Xung quanh thay đổi rồi. Nơi này không phải bãi biển lúc chúng ta xuất phát.
Oz:
Nhìn có vẻ như là vùng núi ở Mondstadt. Chẳng lẽ chúng ta đã bị đưa tới Mondstadt rồi sao?
Fischl:
Nhưng xung quanh vẫn là biển rộng bao la.
Mona:
Quanh đây chắc là sẽ có cái hồ để làm lối vào như ban nãy.
Xinyan:
Ở bên kia!
Mona:
...Hả? Không thể đi vào được?
Paimon:
Hình như có thứ gì đó xuất hiện trên mặt nước...
Xinyan:
Là bức tranh sao? Hay là...
Kaedehara Kazuha:
Hình như là gợi ý cho địa điểm nào đó.
Fischl:
Hình như đang muốn bổn công chúa đưa mọi người qua đó.
Mona:
Sao lại là cô dẫn đầu chứ... Thôi vậy, ai dẫn cũng được, tóm lại là phải tìm ra chỗ đó trước đã.
Lời độc thoại từ sâu thẳm trái tim của Mona gợi lên rất nhiều ký ức xa xưa. Mona có quan điểm rất độc đáo về chiêm tinh học, cho dù mọi người có công nhận hay không, cô ấy đều tin vào "số mệnh". Với niềm tin này, cô ấy dẫn dắt mọi người khám phá sâu hơn về ảo cảnh...
Paimon:
Wow, lại ra ngoài rồi!
Xinyan:
Mona, nhà mạo hiểm kia... thật sự đã chết rồi sao?
Mona:
...
Mona:
Tôi chỉ mới gặp anh ta có một lần. Tới nay đã hơn ba năm rồi, nên... chắc là anh ta đã không còn trên đời này nữa.
Paimon:
Nhưng mà, không có một chút khả năng nào là anh ta vẫn còn sống, chỉ là Mona đã bói sai hay sao?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng như vậy không công bằng.
Mona:
Gặp chuyện xấu thì không tin, gặp chuyện tốt thì lại tin răm rắp. Như vậy không thể gọi là xem bói được, mà chỉ có thể xem là tự an ủi bản thân mà thôi.
Mona:
Để giải trí mỗi ngày thì không sao, nhưng cái mà tôi học không phải là trò nói dối đó.
Mona:
Chối bỏ kết luận của mình là một điều sỉ nhục đối với thuật chiêm tinh.
Kaedehara Kazuha:
Tàn nhẫn, nhưng cũng chân thật. Số phận là thứ như vậy đấy.
Mona:
Bình thường tôi sẽ không nói mấy lời này đâu, nhưng hy vọng mọi người đừng đánh đồng thuật chiêm tinh với mấy trò rút thăm của mấy quầy hàng lề đường làm một.
Mona:
Chúng tôi nghiên cứu tinh tượng, không phải là để nói tốt để cho người ta có một ngày vui vẻ, mà là để kiểm tra và xác minh sự thật của thế giới này.
Mona:
...
Mona:
Ah...! Cho nên tôi mới nói, chiêm tinh là một nghề bị nhiều người ghét! Sự vĩ đại và khiến người ta chán ghét không liên quan gì đến nhau cả!
Fischl:
Sao tự nhiên lại ồn ào như thế chứ? Ngươi cũng đâu phải là loại người không đáng để giao lưu đâu.
Oz:
Ý của tiểu thư là, rất vui khi được làm bạn với cô.
Fischl:
Không phải! Ta không có nói vậy!
Fischl:
Oz, ngươi sao thế? Càng ngày càng thích xuyên tạc lời nói của ta mà!
Oz:
Ơ, sao lại thế được nhỉ, hay do tôi quá lo lắng tiểu thư sẽ đắc tội với bạn bè nên cố tình nói giảm nói tránh sao?
Xinyan:
Kiến thức của tôi không rộng như thế, nên tôi chỉ biết một nhà chiêm tinh là Mona thôi. Mà ấn tượng của cô để lại cho tôi hoàn toàn không có sự chán ghét nào cả.
Xinyan:
Những người cứ thích nghe ngóng tương lai của mình, nhưng lại vứt bỏ những kết quả không vừa ý mới cần phải tự mình kiểm điểm lại. Số phận không phải là thứ rẻ tiền như vậy.
Kaedehara Kazuha:
Nếu số phận là thứ có thể bịa ra để lãng tránh, vậy thì trên thế gian này đã không còn khổ đau rồi. Mona, đừng để bụng chuyện này.
Kaedehara Kazuha:
Cứ làm theo con tim mách bảo, luôn hướng về điều đúng đắn, như vậy là đủ.
Mona:
Khụ khụ... cũng không cần phải quan tâm tôi kỹ như vậy, tôi kiên cường lắm.
Nhà Lữ Hành:
Đôi tai của cô ửng đỏ hết luôn rồi kìa!
Mona:
Hả, à ừm...
Mona:
Được rồi, vậy... vậy...
Mona:
Cảm ơn... mọi người.
Fischl:
Nghe không rõ, hãy dõng dạc dâng lời chúc phúc thành kính của ngươi lên cho bổn công chúa nào.
Xinyan:
Được rồi, đừng đấu khẩu nữa, chúng ta nên đi thu hồi các mảnh vỡ khác ở địa điểm mới đi. Không có thứ đó thì chúng ta không thể vào ảo cảnh được.
Oz:
Chỉ có đôi mắt tinh tường của tiểu thư mới có thể nhìn thấu bí mật thôi.
Fischl:
Nếu đã vậy thì được rồi, bổn công chúa sẽ đích thân đi tới bãi biển...
Xinyan:
Đi thôi, Mona.
Mona:
À ừm! Tới ngay đây!
Kaedehara Kazuha:
...Haha.
Bầu trời đầy sao, bao la và rộng lớn, bao trùm tất cả vận mệnh. Thật khó tin làm sao, bầu trời đầy sao xinh đẹp tồn tại lặng lẽ trong ảo cảnh này lại có một tâm hồn vô cùng rộng lớn, cổ kính và dịu dàng, dường như được sinh ra với sự khao khát vận mệnh và lòng trắc ẩn với mọi người. Cách giải thích của Mona về vận mệnh cũng giống như vậy.
Fischl:
Lại quay về chỗ này.
Paimon:
Cảm giác câu chuyện vẫn chưa kết thúc, tiếp tục thám hiểm thôi!
Mona:
Wow! Cái, cái này...
Kaedehara Kazuha:
Lại là kiến trúc nhà cửa ở Mondstadt sao?
Mona:
Sao lại tới nhà tôi chứ...!
Fischl:
Nhà của Mona? Đây là nhà của cô sao?
Oz:
Ái chà, thật không thể ngờ được... tôi nghe nói là Megistus luôn sống trong cảnh nghèo khó và thiếu ăn, nhưng mà ngôi nhà này...
Paimon:
Trên đất còn có mấy quyển sách có dán nhãn này, "Hàng độc nhất, chỉ bán với giá 990.000 Mora..." Hả?! Mắc tới vậy sao?!
Xinyan:
Trong này cũng có rất nhiều quyển sách trông đắt tiền... đây là phòng của thuật sĩ chiêm tinh sao...
Kaedehara Kazuha:
Trong phòng cũng được bố trí rất tinh tế... không hề tùy tiện chút nào.
Mona:
Tôi chỉ tình cờ hết Mora thôi mà, chứ tôi có phải là đứa nghèo kiết xác đâu.
Fischl:
Không phải chứ? Tôi còn mời cô ăn cơm, thậm chí còn dẫn cô về nhà ăn cơm nữa!
Oz:
Tiểu thư, hãy chọn từ, chọn từ mà nói.
Fischl:
À khụ khụ! Ngươi được ban thánh ân, đi theo bổn công chúa tới Vương Đô U Ám để gặp mặt hoàng đế và hoàng hậu nữa. Chuyện lớn như vậy ngươi quên rồi sao?
Mona:
À đúng, món thịt hầm và đồ nguội của mẹ cô làm rất ngon! Ừm, nhắc lại thấy muốn ăn nữa ghê...
Oz:
Megistus, hiện giờ không phải là lúc nói chuyện này!
Xinyan:
Là món ăn của Mondstadt sao? Tôi cũng muốn ăn thử! Nghe nói Mondstadt có rất nhiều món ngon, nhất là mấy món ăn chế biến từ thịt.
Fischl:
Hừm, vậy thì ta ban cho ngươi vinh quang, lần tới các ngươi có thể theo bổn công chúa đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu.
Paimon:
Thật sao? Này 여행자, chúng ta cũng đi chung đi!
Kaedehara Kazuha:
Tính ra cũng lâu rồi tôi không có tới nhà bạn bè chơi, cho tôi đi theo nhé.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, có nên chuẩn bị quà gặp mặt không nhỉ?
Oz:
Hai vị đó thân thiện lắm nên không để ý chuyện này đâu. Mọi người cứ thoải mái nhé.
Mona:
Nếu có đến thì ăn thử món thịt nguội ở nhà Fischl nhé, đó là món nổi tiếng của nhà cô ấy, ngon lắm luôn!
Oz:
Hay là chúng ta giải quyết câu đố hiện tại trước nhé? Thật ra thì từ khi vào nhà tới giờ, tôi luôn chú ý tới món đồ trang trí kia...
Mona:
À, đúng nhỉ.
Fischl:
Cảnh sắc thật huy hoàng...
Oz:
Không hổ danh là nhà chiêm tinh thiên tài. Mona Megistus, cô đúng là pháp sư giỏi nhất từ trước tới nay của Vương Đô U Ám.
Mona:
Cảm ơn, nhưng Vương Đô U Ám mới tồn tại được có bao lâu đâu...
Kaedehara Kazuha:
...Ngôi sao lấp lánh như kim cương, ánh trăng sáng ngời như ngọc bích, đó đúng là bầu trời sao đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Xinyan:
Đẹp thật đấy...
Xinyan:
Có thể sở hữu ảo cảnh như thế này, có lẽ trong lòng Mona cũng là một đại dương ánh sao nhỉ.
Mona:
...
Nhà Lữ Hành:
Mona, sao vậy?
Mona:
...Tôi đang nghĩ, đây chắc là thứ mà chúng ta khao khát.
Mona:
Bầu trời sao này cực kỳ lộng lẫy, thậm chí có thể nói là đẹp hơn cả những gì tôi từng thấy khi chiêm tinh.
Mona:
Mỗi một ngôi sao đều nằm ở vị trí chính xác của nó.
Mona:
...Đây chắc chắn là ảo cảnh của tôi, vì chỉ có ở đây mới có thể thấy được kỳ quan như vậy.
Paimon:
Kỳ quan? Sao lại nói như vậy?
Mona:
Mọi người biết không? Bầu trời sao ở Teyvat kỳ diệu lắm, dường như nó chứa đựng tất cả đáp án trên thế gian này.
Mona:
"Bao giờ đứa con trai mất tích của tôi mới trở về?"
Mona:
"Người ấy rốt cuộc có yêu tôi không?"
Mona:
"Tôi có thể bình phục không?"
Mona:
Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đều sẽ được ghi lại trong quỹ đạo của ánh sao. Tuy nhiên trên thế gian này nhiều người như vậy, sẽ có một số người đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Mona:
Nếu ngôi sao của bạn đi trên đúng quỹ đạo, có nghĩa bạn sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an.
Mona:
Còn nếu ngôi sao của bạn đi lệch khỏi quỹ đạo, có nghĩa là mọi thứ đang dần bất ổn.
Mona:
Vậy nên, bầu trời sao trong kết quả bói toán lại tuyệt đối không như vậy. Các ngôi sao trên đó hoặc sẽ lạc lối, hoặc sẽ rơi xuống...
Mona:
...Tôi mong mọi người đều hạnh phúc, hy vọng rằng ai cũng đi đúng quỹ đạo của mình.
Mona:
Vì vậy, tôi muốn nói ra sự thật.
Mona:
Đương nhiên tôi biết chuyện đó sẽ chẳng có tác dụng gì, vận mệnh của con người đều hiển hiện trên bầu trời đêm. Tôi cũng chỉ là một trong số đó thôi, không thể thay đổi được gì.
Mona:
Nhưng ngay cả như vậy... Trong chiêm tinh thuật, ngoài những điều rõ ràng như tôi đã nói thì tôi vẫn muốn mong đợi vào một điều gì đó.
Mona:
Con người phải sống trong thế giới thực, nhưng mà... cứ coi như tôi không biết tự lượng sức mình đi. Tôi vẫn chờ đợi và tin tưởng vào "kỳ tích".
Mona:
Trong vùng biển sao rộng lớn này, có ngôi sao của bạn, của tôi, của họ, thậm chí là của tất cả mọi người.
Mona:
Những ngôi sao với nhau phải trùng hợp đến thế nào mới được gặp nhau? Mà gặp nhau liệu có phải là "kỳ tích" đẹp nhất của vận mệnh không? ...Tôi không rõ.
Mona:
Nhưng trên bầu trời sao Teyvat vẫn sẽ luôn có vị trí của chúng ta. Dù cho thuật chiêm tinh có lý trí đến đâu thì vận mệnh cũng sẽ vô thường, tàn nhẫn và lãng mạn như vậy.
Mona:
...
Nhà Lữ Hành:
Mona, hình như lúc trước cô luôn suy tư...
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ cô đã tìm được đáp án chưa?
Mona:
...Tôi nghĩ, chắc là tôi biết trong đó ẩn giấu gì rồi.
Mona:
"Bây giờ đây, tôi sẽ nắm lấy vận mệnh của chính mình."
Paimon:
Về tới đây rồi. Vậy có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi ảo cảnh hoàn toàn rồi sao?
Mona:
Lạ thật...
Mona:
Trong ảo cảnh của tôi cũng không có manh mối gì về Fatui và cái thiết bị kia... Chẳng lẽ, những chuyện này không liên quan gì tới họ ư?
Mona:
Hoặc là, những ảo cảnh có liên quan tới chúng ta đây vốn không phải là "quá trình", mà là "kết quả" sao?
Paimon:
Hả, là sao...
Mona:
Nghĩa là những ảo cảnh này không phải là manh mối dẫn dắt chúng ta đi giải mã bí ẩn, mà chỉ là kết quả đã có mà thôi.
Mona:
Có người đã làm gì đó để tạo ra những ảo cảnh này. Nó chỉ là sản phẩm bị động, cho nên không thể có gợi ý gì cho chúng ta.
Xinyan:
Có thể nói những ảo cảnh này chỉ có liên quan tới chúng ta mà thôi.
Fischl:
Là kết tinh thuần túy của bản thân chúng ta... hừm.
Kaedehara Kazuha:
...
Kaedehara Kazuha:
Mọi người, có lẽ chúng ta nên quay về điểm xuất phát thôi.
Kaedehara Kazuha:
Vào ngày vừa lên đảo, tôi và 여행자 cùng điều tra doanh trại của Fatui. Chỗ đó có một thiết bị rất kỳ lạ, bên cạnh là một tên Fatui đầu óc được minh mẫn cho lắm.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Kaedehara Kazuha:
Cái tên đứng ra thương lượng với chúng tôi cũng bảo đó chỉ là phát minh công nghiệp của Fatui, đồng thời cũng hứa là sẽ không làm phiền đến chúng ta.
Paimon:
Đúng vậy, tên mập đội mũ kia trông cứ như ngủ chưa tỉnh ấy, toàn nói mấy lời mê sảng.
Kaedehara Kazuha:
Theo tôi nghĩ, có khi nào "bị phát điên" và "sinh ra ảo cảnh" là hai kết quả khác nhau mà thiết bị kia tạo ra không?
Kaedehara Kazuha:
Mọi thứ đúng là có liên quan đến thiết bị bị hỏng đó. Nhưng sự khác biệt ở đây không nằm ở chỗ thiết bị, mà nằm ở nhóm người bị ảnh hưởng.
Mona:
...!
Mona:
Nói vậy thì đúng là khó phân biệt giữa giác mơ và ảo giác thật.
Mona:
Vậy ý của anh là do chúng ta khác với họ ở một điểm nào đó nên kết quả mới khác theo sao?
Kaedehara Kazuha:
Đúng. Dựa theo quen sát nhiều ngày nay, tôi cho rằng... chúng ta khác bọn họ ở chỗ là chúng ta có ý chí kiên cường hơn.
Xinyan:
...Ừm, có lý đó.
Xinyan:
Người có ý chí kiên định sẽ không phát điên, mà chỉ sinh ra ảo giác. Còn người có ý chí yếu đuối thì không được như vậy.
Paimon:
Nói cách khác, chúng ta phải quay lại doanh trại Fatui ngay để phá hủy cái máy kia.
Fischl:
Không đúng, so với việc "phá hủy" thì phải nói là "sửa chữa" mới đúng.
Oz:
Ý tiểu thư là, nếu tùy tiện phá hủy cái máy đó, có khi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, hay là chúng ta nghĩ cách sửa chữa nó trước đã.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, cẩn thận vẫn hơn.
Mona:
Nếu tôi đoán không lầm thì cái máy kia có thể gây ảnh hưởng đến não bộ của con người, chúng ta phải xử lý cẩn thận.
Paimon:
Giờ chúng ta qua đó thôi! Tranh thủ thời gian!