arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chuyến Đi Biển Ngày Hè IV

Khúc Khải Huyền U Ám


Khúc Khải Huyền U Ám
Thấy Fischl mãi chưa quay về đội, mọi người quyết định lên đảo thăm dò trước để xác minh xem liệu ảo cảnh tiếp theo theo kết quả bói toán có tồn tại hay không và nó thuộc về ai. Chẳng bao lâu sau, mọi người tìm thấy bức tượng quạ đêm trên bãi biển, và một cuốn sách tuyệt vời mà nó mang đến, "Bài Ca Thánh Quốc". Bằng cách chạm vào nó, mọi người đã bước vào ảo cảnh trong cuốn sách...
Paimon:
Tỉnh rồi à?
Nhà Lữ Hành:
Ưm... trời lại sáng rồi...
Nhà Lữ Hành:
Sao rồi? Có cái gì xuất hiện sao?
Paimon:
Nói ra có thể Nhà Lữ Hành không tin, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết.
Xinyan:
Bạn tỉnh rồi sao? Chúng tôi đã đi thám thính xung quanh rồi, không có gì khả nghi cả.
Kaedehara Kazuha:
Theo quy luật của hai ảo cảnh trước đó thì chắc phải có vật phẩm đại diện cho "lối vào" mới phải.
Nhà Lữ Hành:
Thế thì lạ thật.
Mona:
Hay là chưa tới lúc nhỉ?
Xinyan:
Ý là phải chờ thêm một thời gian nữa sao?
Mona:
Ừm, huống chi Fischl cũng không có ở đây. Theo tôi nghĩ thì rất có thể Fischl còn nóng lòng muốn tìm ra cửa vào hơn cả chúng ta ấy chứ.
Mona:
Chúng ta chờ thêm chút nữa nhé. Cho ảo cảnh... à không, cho Fischl thêm chút thời gian.
Mọi người đều đồng ý với Mona nên đã cùng thư giãn nghỉ ngơi, sau đó lại chia làm hai đội tìm kiếm xung quanh.
Sau khi đi qua đi lại, trên bãi biển đột nhiên xuất hiện một vài thứ.
Paimon:
Có cái gì đó rơi trên cát kìa!
Kaedehara Kazuha:
Là một quyển sách? Bên cạnh còn có một... ồ... là bức tượng quạ sao?
Paimon:
Bức tượng này nhìn giống Oz quá...
Mona:
Chúng xuất hiện cạnh nhau là sao? Quyển sách này cũng do nó đưa tới ư??
Xinyan:
Mà đây là gì? Trông có vẻ như là nhật ký nhỉ?
Mona:
Để tôi xem... "Bài Ca Thánh Quốc"? Tôi chưa từng thấy quyển sách có tựa này qua bao giờ.
Paimon:
Nhìn bìa sách, chẳng lẽ là do... Fischl tự viết ư?
Xinyan:
Nói mới nhớ, đúng là phong cách của cô ấy. "Bài Ca Thánh Quốc", tên cũng hay đấy, tôi thích.
Kaedehara Kazuha:
Tên quyển sách này nghe có cảm giác thiêng liêng thần thánh thật.
Paimon:
Vậy giờ chúng ta phải chạm vào nó sao?
Mona:
...Fischl vẫn chưa về.
Mona:
Thôi, chúng ta cứ đi trước đi. Nếu Fischl thấy quyển sách này thì chắc sẽ tìm đến chúng ta thôi.
Paimon:
Tôi đồng ý! Giống như bị người ta đọc lén nhật ký ấy, chắc chắn phải tới ngay để ngăn cản chúng ta rồi.
Dẫn Truyện:
"Người dân hiện tại không thể nhớ được, nhưng học giả biết rằng trong thời gian hỗn loạn chừng 600 năm trước thời đại thánh đồ, công chúa điện hạ đã đến với thế gian."
Mona:
Không thể nào? Dẫn truyện sao?
Xinyan:
Không hổ danh là thế giới trong sách, có cả dẫn truyện cho chúng ta nữa...
Paimon:
Nhưng hết đường rồi, không qua kia được.
Mona:
Bên đó có một thiết bị, giống như đang đợi chúng ta đến gần vậy.
Paimon:
Tôi cứ cảm thấy... mọi thứ ở đây như đang hơi lố đúng không?
Mona:
Là Thánh Quốc mà. Thông cảm chút đi.
Paimon:
Cũng đúng, như đang hy vọng được người ta phát hiện ra vậy.
Xinyan:
Không hổ danh là Fischl, nơi này lạ thường đến đáng sợ.
???:
Trời ơi, xin hãy cứu tôi!
Paimon:
Này, đó không phải là một bức tượng sao?
???:
Xin đừng nói như vậy! Tôi là kỵ sĩ của Vương Đô U Ám, Leon.
Paimon:
Kỵ sĩ? Trông không giống chút nào cả.
Leon:
Không giống sao? Không sao cả, nhưng xin các bạn đừng chê trách đại nhân Ozvaldo, người đã thiết kế áo giáp cho các Kỵ Sĩ Quạ Đêm.
Nhà Lữ Hành:
Đại Nhân Ozvaldo?
Mona:
Nhà Lữ Hành chắc đã từng nghe qua rồi đúng không? Tên đầy đủ của Oz là Ozvaldo Hrafnavins.
Xinyan:
Vẫn dễ đọc hơn Megistus một chút.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, tôi cũng nghĩ như thế.
Mona:
Ahaha, ai cũng nói vậy cả...
Leon:
Các bạn, tôi không muốn làm phiền thời gian trò chuyện vui vẻ của mọi người, nhưng có lẽ các bạn vẫn chưa biết cánh cửa phía trước đã bị khóa.
Paimon:
Đúng là không biết thật.
Leon:
Mong các bạn có thể cứu giúp tôi, để báo đáp, tôi vô cùng sẵn lòng nói cách mở cửa cho các bạn.
Mona:
Anh đã nói đến vậy rồi... Được thôi.
Leon:
Các anh hùng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xúc động của tôi vào lúc này. Cảm ơn các bạn.
Leon:
Xin hãy nhớ, đây là khẩu lệnh để mở cửa: "Cầu mong người dân được giải phóng khỏi gông cùm của những sắc lệnh cổ xưa."
Paimon:
Hình như phía trước hết đường rồi, chỉ có một cuốn sách.
Xinyan:
Những gì chúng ta vừa nghe được là câu chuyện trong sách đúng không?
Mona:
Vì thế, Thánh Quốc trong sách chính là Vương Đô U Ám. Cuốn sách này đang dùng giọng điệu ca tụng công chúa điện hạ của người dân ở đây.
Nhà Lữ Hành:
Cũng có thể xem như là một cuốn tự truyện.
Kaedehara Kazuha:
Đã lật đến trang cuối cùng rồi, nhưng câu chuyện của họ dường như vẫn chưa kết thúc.
Paimon:
Còn phần tiếp theo thì sao? Tôi muốn nghe phần tiếp theo!
Kaedehara Kazuha:
Vậy thì chúng ta phải tiếp tục khám phá rồi. Với lại khi đọc xong sách thì chúng ta... nên đóng nó lại.
Mona:
Ơ? Sao lại đổi sang chỗ khác rồi, không quay về chỗ bãi biển sao?
Paimon:
Đây hình như là kiến trúc nhà của Mondstadt.
Fischl:
Kính chào "Hoàng Hậu Định Tội" cao quý.
???:
Amy à, mẹ làm món thịt chiên cùng bánh người cá cho con này, mau ăn lúc còn nóng đi.
Fischl:
Khụ khụ! Mẫu hậu...
???:
À ừm, mẹ quên mất. Khụ! Công Chúa Định Tội, con phải biết hiện giờ đang là giờ ăn trưa chứ?
Fischl:
Vâng thưa mẫu hậu.
???:
Ồ! Cảnh sắc bên ngoài đẹp thật, công chúa, hoàng hậu, hai người có muốn cùng "Hoàng Đế Định Tội" đây ra ngoài dạo chơi không? Cùng ngắm phong cảnh, hưởng thụ mỹ vị trời cao ban cho.
Fischl:
Vâng, thưa phụ vương!
Mona:
...
Kaedehara Kazuha:
...
Xinyan:
Ừm... mọi người có gì muốn nói không...
Nhà Lữ Hành:
...
Xinyan:
Tôi hỏi thẳng nhé, Amy... có phải là tên thật của Fischl không?
Paimon:
Chắc là vậy. Hai giọng nói khi nãy hình như là cha và mẹ cô ấy.
Mona:
...Nhìn tôi làm gì?!
Kaedehara Kazuha:
Có thể hơi mạo muội, nhưng... cô thật sự mang họ Megistus à?
Mona:
Hừ, có phải anh đang xem thường tôi không? Tên đầy đủ của thiên tài tôi đây là Nhà Chiêm Tinh Mona Megistus.
Kaedehara Kazuha:
...Xin lỗi nhé.
Xinyan:
Dài quá đi!
Mona:
Chỉ có thiên tài mới có cái tên này.
Paimon:
Cứ thấy vô lý thế nào ấy...
Mona:
Qua những chuyện vừa rồi, mọi người cảm thấy thế nào?
Kaedehara Kazuha:
Tôi chắc chắn được một chuyện, "đóng sách lại" cũng là một cách khiến ảo cảnh thay đổi.
Xinyan:
Người nhà của Fischl còn phối hợp để diễn với cô ấy cơ, giỏi quá.
Mona:
Nhưng không thể như thế mãi được. Nghe giọng nói này, có vẻ đây là hồi ức khi còn nhỏ của cô ấy nhỉ? Lúc lớn thì không còn như vậy nữa.
Paimon:
Mona biết nhiều thật!
Mona:
Thân là bạn bè thì biết những điều đó là chuyện bình thường mà.
Mona:
...Bây giờ Fischl đang ở đâu nhỉ.
Kaedehara Kazuha:
Giọng nói vừa rồi bảo rằng cô ấy sắp đi ra ngoài, hay là chúng ta cũng ra ngoài xem sao, có lẽ sẽ có manh mối đó.
Paimon:
Ồ, về rồi này.
Paimon:
Không đúng không đúng, sao lại quay về rồi! Câu chuyện vẫn chưa kết thúc mà!
Mona:
Cảm giác này tệ quá, cảm giác lưng chừng như mua trúng quyển sách chiêm tinh lậu hay là đang ăn thì phát hiện quên mang tiền vậy...
Paimon:
Argh...!
Mona:
Argh...! Thật khó chịu!
Xinyan:
Trông cả hai như đang bị kích động vậy.
Kaedehara Kazuha:
Thành thật mà nói, tôi cũng không thích đọc những quyển sách lưng chừng như vậy.
Xinyan:
Haha, ai mà thích chứ. Mọi người, vậy chúng ta vào lại ảo cảnh lần nữa nào.
Paimon:
Ý hay đó! Vậy chúng ta đi ngay thôi nhé?
Xinyan:
...Hửm?
Kaedehara Kazuha:
Không có phản ứng, địa điểm cũng không thay đổi.
Xinyan:
Lạ thật, vừa rồi còn có thể đi vào, nhưng bây giờ lại chặn chúng ta ngoài cửa.
Mona:
Tại sao chứ! Định không cho người ta đọc xong cuốn sách sao! Ác thật đấy!
Kaedehara Kazuha:
Ừm... hay là bởi vì, cuốn sách này đã được "đọc hết rồi".
Kaedehara Kazuha:
Trước khi rời khỏi ảo cảnh, cuốn sách chúng ta đọc đã được lật đến trang cuối cùng, tôi nghĩ "Bài Ca Thánh Quốc" không chỉ có một quyển.
Paimon:
Vậy là giống như các thể loại tiểu thuyết dài tập... muốn xem tiếp thì phải mua quyển tiếp theo đúng không.
Mona:
Đáng ghét, tôi nhất định phải xem được kết thúc.
???:
Ồ, vâng, là kết thúc, ai cũng muốn đọc đoạn kết mà.
Mona:
Hửm? Ai vậy?
???:
Ôi, ôi trời, cô ấy nhìn thấy mình rồi, đứng im đứng im.
Mona:
Anh là...
???:
Tôi là "Arnold Mong Muốn Được Hỏi Đường".
Paimon:
Cái tên thật là có mục đích!
Mona:
Arnold này, tôi muốn hỏi anh...
Arnold:
Là "Arnold Mong Muốn Được Hỏi Đường", không phải Arnold!
Mona:
Arnold Mong Muốn Được Hỏi Đường, tôi muốn hỏi anh...
Arnold:
Vâng thưa quý cô!
Mona:
Có phần tiếp theo của "Bài Ca Thánh Quốc" không? Nó ở đâu?
Arnold:
Ôi, cô hỏi đúng người rồi. "Bài Ca Thánh Quốc" là sách thánh của Vương Đô U Ám, tổng cộng có ba quyển, hai quyển còn lại được cất ở hai nơi cao trong thành trì.
Arnold:
Nếu muốn tìm tập hai thì phải leo lên đỉnh tháp cao.
Mona:
Tháp cao, là tòa tháp ở đằng kia phải không?
Arnold:
Đúng vậy, đó là ngọn tháp nơi cất giữ sách thánh. Có một lối đi bí mật để đưa mọi người đến đó nhanh chóng, chỉ cần mọi người tìm kỹ trong hang động đằng kia.
Mona:
Được rồi, cảm ơn Arnold.
Arnold:
Là "Arnold Mong Muốn Được Hỏi Đường", không phải Arnold!
Arnold:
Quý cô xinh đẹp ơi, cô còn chuyện gì khác muốn hỏi tôi nữa không? Ví dụ như có bạn gái chưa, thu nhập hằng tháng thế nào...
Mona:
Không, tạm biệt!
Mona:
Đừng để ý đến con quạ đêm đó. Trong hang động trước mặt có một lối đi bí mật, có thể dẫn đến đỉnh tháp, chúng ta đi thôi.
Arnold:
Ôi, ôi quý cô! Cô thật sự không có hứng thú với tôi sao? Tôi thấy cô xinh đẹp như thế nên mới kể cho cô nghe bí mật của Vương Đô U Ám kia mà! Này quý cô...

Khúc Khải Huyền U Ám
Tòa thành sừng sững, những truyền thuyết đầy ám ảnh... Tất cả những thứ đó có lẽ chính là "thế giới" trong tim Fischl. Ảo cảnh của cô ấy tuyệt vời đến nỗi mọi người đều phải kinh ngạc. Tuy nhiên, những giấc mơ ngọt ngào đều có giá của nó, những bông hoa đẹp thường được sinh ra từ những chiếc gai...
Quạ Đêm Biểu Cảm Nghiêm Túc:
Dừng lại, ai đó!
Quạ Đêm Ánh Mắt Lạnh Lùng:
Xem bộ dạng của ngươi, không phải là thần dân của Vương Đô U Ám đúng không? Nói mau! Đến đây làm gì!
Paimon:
Có cả lính canh nữa sao!
Nhà Lữ Hành:
Đừng hoảng sợ.
Paimon:
Hử? Bạn làm gì thế?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi là gia thần của công chúa điện hạ.
Nhà Lữ Hành:
Người đã xuyên qua biển sao để đến đây.
Quạ Đêm Biểu Cảm Nghiêm Túc:
Ngươi làm thế nào để chứng minh mình là gia thần của công chúa?
Mona:
Hừ, thái độ ngạo mạn đến vậy à, vậy thì chỉ chứng tỏ tầm nhìn của các ngươi quá nông cạn mà thôi.
Mona:
"Cầu mong người dân được giải phóng khỏi gông cùm của những sắc lệnh cổ xưa."
Quạ Đêm Ánh Mắt Lạnh Lùng:
Là khẩu lệnh của Vương Đô U Ám! Họ đúng là gia thần của điện hạ rồi!
Quạ Đêm Biểu Cảm Nghiêm Túc:
Ôi trời, tôi, tôi đã đi quá giới hạn của mình! Các vị xin hãy tha thứ cho chúng tôi...
Paimon:
Biết sai rồi còn không mau lui xuống?
Quạ Đêm Biểu Cảm Nghiêm Túc:
Vâng vâng, thuộc hạ sẽ rời khỏi đây ngay...
Paimon:
Họ đi rồi.
Kaedehara Kazuha:
Đây là tập hai của "Bài Ca Thánh Quốc". Mọi người, đã chuẩn bị xong chưa?
Paimon:
Lên đường!
Dẫn Truyện:
"Tuy nhiên, Vương Đô U Ám lại liên tục đón nhận những đám mây mù như một cơn ác mộng. Ác Long Tasraque lao xuống đất, băng qua đáy biển, lao lên thành trì."
Xinyan:
Hả? Có rồng sao? Tôi chỉ nghĩ là trời bị tối thôi chứ.
Kaedehara Kazuha:
Rồng... Có khi nào là ẩn dụ không?
Mona:
Vậy là... tất cả những gì không thừa nhận cô ấy, phản bác suy nghĩ của cô ấy đã dung hợp thành kẻ thù, "Ác Long Tasraque".
Leon:
Hay rồi, có người... Ủa? Lại là các bạn sao?
Mona:
Chúng tôi phải là người nói vậy mới đúng, sao lại là anh?
Leon:
Xin lỗi vì để các vị nhiều lần nhìn thấy vẻ chật vật của tôi. Quả nhiên, với bản lĩnh của tôi bây giờ, vẫn còn quá sớm để sắm vai Kỵ Sĩ Quạ Đêm...
Kaedehara Kazuha:
Sắm vai?
Leon:
Nói ra thật xấu hổ, tôi không phải kỵ sĩ chính thức, mà chỉ là một diễn viên mới vừa nhận việc để sắm vai kỵ sĩ dự bị trong đoàn kịch!
Paimon:
Chuyện này thì có gì mà tự hào chứ.
Leon:
Không không, các vị không biết rồi. Ở Vương Đô U Ám, diễn kịch là một nét văn hóa rất quan trọng. Diễn xuất tốt chính là báo đáp tốt nhất dành cho công chúa điện hạ.
Xinyan:
Ừm, vậy ra đây là văn hóa bản địa của các anh sao?
Leon:
Đúng vậy! Nên tôi rất vui khi có thể diễn vai kỵ sĩ.
Mona:
Tại sao công chúa điện hạ của các anh lại thích diễn kịch như vậy chứ?
Leon:
Công chúa điện hạ từng nói: "Hãy dâng lễ mừng lên cho bổn công chúa, diễn kịch giữa cánh đồng bát ngát kia. Hãy quỳ lạy ta, dâng lên giấc mộng thuần khiết để đổi lấy vinh quang của Vương Đô U Ám."
Leon:
Tôi nghĩ, chắc chắn là do công chúa điện hạ thấu hiểu được nghệ thuật thật sự, lại có thể nhìn thấu cảm xúc hỉ nộ ái ố ẩn sâu trong nhân tính.
Leon:
Linh hồn của vở kịch nằm ở sự tập trung và để cảm xúc thăng hoa. Người hiểu và thích kịch đều có một trái tim tuyệt vời và giàu tình cảm.
Mona:
...Hóa ra là vậy.
Kaedehara Kazuha:
Cảm ơn câu trả lời của anh, kỵ sĩ.
Leon:
Ơ, ơ ơ! Ngài... ngài chấp nhận gọi tôi là kỵ sĩ ư, rất cảm ơn ngài!
Leon:
Vậy thì, tôi sẽ mang theo phần vinh quang này xông pha trên chiến trường của mình. Các vị, có duyên sẽ gặp lại!
Paimon:
Đừng gặp lại thì hay hơn, lần sau chú ý an toàn nhé!
Leon:
À đúng rồi, hãy ghi nhớ khẩu lệnh mở cửa nhé: "Nghe theo lệnh ta, vỗ cánh xuất phát."
Arnold:
Nhìn mặt quý cô kia, hình như tôi đã nói sai gì rồi sao? Phải làm gì mới có thể chinh phục được trái tim cô ấy đây?
Paimon:
Lại quay về rồi.
Kaedehara Kazuha:
Vừa rồi chúng ta dường như đã vô tình nhìn thoáng qua được bộ mặt thật của Ác Long.
Xinyan:
Haiz, tôi hiểu mấy chuyện này mà, sẽ luôn có người cho rằng sở thích của chúng tôi là lãng phí thời gian.
Mona:
Hửm? Anh...
Arnold:
Tôi là "Arnold Mong Muốn Được Hỏi Đường".
Mona:
Ý tôi là, sao anh lại ở đây?
Arnold:
Ố, ồ, tôi đoán là các bạn sẽ muốn tìm quyển thứ ba của "Bài Ca Thánh Quốc" mà.
Mona:
Anh đoán đúng rồi đấy...
Arnold:
Quý cô thân mến, cô không cần làm gì cho tôi cả. Vẻ đẹp của cô chính là lời khen tốt nhất dành cho tôi rồi. Tôi xin dâng hiến đáp án mà cô đang tìm kiếm.
Arnold:
Quyển thánh điển thứ ba nằm ở tầng cao nhất của vương thành.
Kaedehara Kazuha:
Có hệ thống bảo vệ gì không?
Arnold:
Ố, ồ, đương nhiên rồi thưa ngài, sao ngài lại hỏi ngớ ngẩn thế chứ? Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không để quyển sách quan trọng nhất của mình ở nơi nguy hiểm mà.
Kaedehara Kazuha:
Tức là bên đó cũng sẽ có quạ đêm bảo vệ.
Arnold:
Bảo vệ thánh điển chính là vinh quang tối thượng của thần dân. Nhưng không sao, tôi tin là quý cô này chỉ muốn đọc thánh điển mà thôi.
Arnold:
Cô vừa xinh đẹp lại có trí tuệ cao như thế. Đồng đội của cô cũng là anh hùng, nếu là các vị thì mới có thể hiểu được câu chuyện trong thánh điển của chúng tôi.
Arnold:
Nhờ Lục Sự Oz thuật lại, sự tích của điện hạ đã trở thành báu vật của Vương Đô U Ám. Mỗi lần tôi đọc quyển sách này, đều sẽ hy vọng điện hạ được hạnh phúc.

Khúc Khải Huyền U Ám
Một Fischl khác - cô ấy được sinh ra từ bóng tối, là người cai trị nơi này và mọi thứ trong Vương Đô U Ám. Liệu nỗi sợ hãi và sự hèn nhát có thể nuốt chửng linh hồn không? Hai vị công chúa, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây?
Quạ Đêm Biểu Cảm Nghiêm Túc:
Đứng lại! Lại là các người sao!
Paimon:
Làm gì đấy? Chúng tôi là gia thần của công chúa điện hạ đó.
Quạ Đêm Ánh Mắt Lạnh Lùng:
Không thể nào! Công chúa điện hạ sao lại quen biết đám tôm tép các người chứ.
Mona:
Hửm? Ngươi có dám chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?
Quạ Đêm Ánh Mắt Lạnh Lùng:
Tôi nói lại lần nữa, công chúa điện hạ không thể quen biết đám...
???:
Ngươi vừa nói ai là tôm tép hả?
Quạ Đêm Biểu Cảm Nghiêm Túc:
Công chúa điện hạ và ngài Oz?!
Oz:
Nói những lời như vậy với các gia thần của Vương Đô U Ám, anh thủ vệ đây có hơi xúc phạm rồi đấy.
Fischl:
Hừ. Gia thần do bổn công chúa lựa chọn tỉ mỉ, sao có thể để cho ngươi coi thường chứ? Còn không mau cút đi.
Quạ Đêm Biểu Cảm Nghiêm Túc:
Nhưng...
Fischl:
Không nhưng nhị gì hết!
Quạ Đêm Ánh Mắt Lạnh Lùng:
Vâng, vâng!
Paimon:
Fischl, Oz, hai người về rồi!
Fischl:
Ừm, cứ tạm cho là thế đi.
Oz:
Ý của tiểu thư là, chúng tôi tốn không ít thời gian mới tìm được tới đây. Tuy không muốn đối mặt với ảo cảnh này, nhưng cũng không thể bỏ mặc các vị được.
Xinyan:
Mona nói đúng rồi, Fischl "không muốn đối mặt".
Paimon:
Có cảm giác như nhật ký của mình bị người ta xem trộm đúng không?
Fischl:
...Nông cạn. Nếu bổn công chúa là người dễ bị dao động như thế, vậy thì trên đời này làm gì có Vương Đô U Ám tráng lệ thế này chứ.
Oz:
Ý của tiểu thư là, trong này vẫn còn nhiều phiền toái.
Kaedehara Kazuha:
Phiền toái? Hai người gặp phải chuyện gì sao?
Fischl:
À... chuyện này để sau hẵng nói, làm chuyện chính trước đã.
Xinyan:
Đi thôi đi thôi, quyển sách đang ở phía trước kìa.
Mona:
Mâu thuẫn của Fischl đúng là với chính bản thân mình. Thế nhưng ảo ảnh chỉ có một, xem ra dự đoán trước đây của tôi vẫn hơi quá một chút.
Mona:
Cũng may sau một hồi, cô ấy ccũng có thể tự mình hóa giải.
Mona:
Thế nhưng "Đại Pháp Sư" tôi đây vẫn cần phải diễn tiếp chứ.
Fischl:
A... Vừa tráng lệ lại mong manh, hùng vĩ mà yếu ớt... khiến ta tán thưởng, cũng khiến ta buồn nôn!
Oz:
Ý của tiểu thư là, chưa từng thấy ảo cảnh thế này bao giờ, đến bản thân cô ấy cũng phải kinh ngạc.
Xinyan:
Những lời phản biện của Fischl hay quá! Rất có tính nghệ thuật, lại tràn đầy sức mạnh nữa. Do tôi sợ ngắt lời cô ấy thôi, chứ thật lòng thì tôi cũng muốn hát phụ họa theo lắm đó.
Xinyan:
Giờ mọi người lại quây quần bên nhau, sân khấu cũng được dựng lên rồi. Tôi thích cảm giác này.
Xinyan:
Nhân lúc này, chúng ta cùng nhau vui vẻ thôi!
Paimon:
Nơi này có một tòa thành, nhưng không hoàn chỉnh. Fischl, đây là đồ của cô sao?
Fischl:
Hừm... Để bổn công chúa cân nhắc một lúc đã.
Oz:
Tiểu thư không cần nghĩ nữa, đây chính là món đồ chơi lâu đài mà lúc trước tiểu thư lỡ tay làm vỡ trong lúc đau buồn đó.
Fischl:
Oz! Không được nói ra!!
Fischl:
Bổn công chúa vừa nhớ ra một số điều liên quan đến vương thành của chúng ta, đó chính là thiếu mất hai bộ phận.
Paimon:
Nên phải đi tìm hai bộ phận đó đúng không?
Kaedehara Kazuha:
"Tìm đường về quê cũ, quạ đêm cất cánh bay lên cao..."
Kaedehara Kazuha:
Ừm... tuy chủ đề giữa các ảo cảnh rất khác nhau, nhưng tôi thấy giữa chúng có mối liên kết nào đó.
Kaedehara Kazuha:
...Có rồi, câu kết sẽ là: "Mưa tạnh hiện cầu vồng."
Arnold:
Ôi, tôi phải thể hiện bản thân thế nào đây...
Arnold:
Khụ! Thưa quý cô, không biết quý cô đây có thể đi uống ly cà phê với tôi không? Nếu không thích cà phê thì hồng trà, trà sữa hay ca cao nóng cũng được!
Arnold:
Không muốn cũng không sao, quý cô có thể tự uống một ly, tôi sẽ ngồi thật xa để làm bạn với cô. Quý cô hạnh phúc là tôi cũng cảm thấy vui vẻ.
Xinyan:
Anh bạn à, anh thế này thì sau này làm sao ra ngoài được.
Kaedehara Kazuha:
Trong chuyến hành trình cần phải có sức khỏe, can đảm và ý thức được nguy hiểm. Anh có sức khỏe và can đảm, cho nên sau này hãy để ý nguy hiểm hơn nhé.
Leon:
Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ những gì các vị đã nói. Nhưng lần này chúng ta thật sự phải tạm biệt nhau rồi.
Leon:
Có lẽ ngài vẫn chưa phát hiện ra, nhưng tôi biết là bầu trời đã quang đãng, mặt biển đã yên ả lấp lánh... Vì ngày hôm nay, chúng tôi đã chờ đợi rất lâu rồi.
Leon:
Chắc các vị sẽ lấy làm lạ là tại sao một kẻ liều lĩnh như tôi lại có thể làm diễn viên, nhưng hãy tin tôi, đây không phải là do ngẫu nhiên đâu.
Leon:
Mỗi con quạ đêm đều sẽ cố gắng tìm việc. Làm việc cũng giống như số mệnh của chúng tôi. Từ nhỏ chúng tôi đã phải tìm ra nhân vật được định sẵn phải sắm là vai gì.
Leon:
Có lẽ các vị chưa nghe qua, "Bài Ca Thánh Quốc", là một quyển sách tiên tri.
Paimon:
Sách tiên tri? Nhưng chẳng phải nó là thánh điển của các anh sao?
Leon:
Đúng vậy. Mấy trăm năm trước, Vương Đô U Ám bị vận rủi bao trùm, chủ nhân của chúng tôi như mất hết hứng thú trị quốc, không đưa ra bất kỳ hành động nào.
Leon:
Sau đó có một ngày, Lục Sự Oz xuất hiện. Ông ấy mang thánh điển đến cùng một lời tiên đoán khiến mọi người mừng rỡ.
Leon:
Lời tiên đoán đúng như trong sách viết, nói rõ Vương Đô U Ám chính là hạnh phúc. Nên chúng tôi tin rằng bóng tối bao trùm khắp nơi sẽ tan biến, chúng tôi đều chân thành chờ mong.
Leon:
Đấng cứu thế của thế giới này... công chúa điện hạ. Cô ấy nhất định sẽ nhớ ra vùng đất lành này vốn là như thế nào. Vì cô ấy, chúng tôi phải dựa theo lời tiên đoán mà dâng tặng một vở kịch.
Leon:
Nên chúng tôi đứng ra, sắm vai dũng sĩ. Tôi nguyện vượt qua tất cả hiểm nguy, băng qua núi đao biển lửa... Dâng hiến trái tim chân thành cho cô ấy.
Fischl:
...
Leon:
Công... công chúa điện hạ?!
Paimon:
Đúng nhỉ, vừa rồi lúc cứu viện không hiểu sao cô ấy lại nấp ở phía sau...
Fischl:
Thần dân của ta, ý chí của ngươi đủ để chém đứt tay chân ác long. Hiện tại, ta sẽ nhận lời chúc phúc của ngươi.
Leon:
Thần lấy làm vinh hạnh!
Fischl:
Ngươi làm rất tốt. Ngươi cũng đã có tinh thần của kỵ sĩ. Đi đi, vào chỗ và chờ buổi diễn khai mạc.
Oz:
Ngợi ca lòng thành kính của ngài đối với công chúa điện hạ. Bóng tối bao trùm Vương Đô U Ám, hãy để công chúa dẫn dắt chúng ta đánh tan nó.
Leon:
...Cảm ơn điện hạ và các vị anh hùng! Vậy, tôi xin cáo từ trước.
Leon:
Đúng rồi, nếu như các vị cần... xin hãy nhớ, khẩu lệnh mở cánh cửa phía trước là "Nhạc dạo đêm vĩnh hằng".
Paimon:
Chóng hết cả mặt, vừa rồi mọi người diễn cái gì thế?
Fischl:
Chẳng lẽ các khanh ở đây không ai nghe hiểu lời ta nói sao? Ngu dốt.
Oz:
Ý của tiểu thư là các vị rất ngốc.
Mona:
Câu này khỏi cần dịch! Cô nói ai ngốc hả, tôi hiểu hết đấy nhé.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, "chuyện chính" mà công chúa điện hạ nói lúc trước là cái này nhỉ.
Xinyan:
Tốc chiến tốc thắng, đi thôi!
Paimon:
Hơ? Đợi đã, sao thế, rốt cuộc là sao vậy...
Fischl:
Oz, tóm lại thì... cái đó... khụ khụ, vẫn nên cảm ơn ngươi.
Oz:
Tiểu thư đừng khách sáo, đây đều là những việc tôi nên làm. Được đi theo tiểu thư là vinh hạnh của tôi.
Fischl:
Vậy bổn công chúa ban cho ngươi vinh dự được đi theo ta xem kịch.
Oz:
Tuân lệnh tiểu thư.
Mona:
Thư viện? Chúng ta đang ở trong thư viện sao?
Fischl:
...
Fischl:
...A, cô công chúa yếu đuối vô dụng kia, kẻ địch mà ta vất vả tìm kiếm chính là ngươi sao?
Fischl Bóng Đêm:
Buồn cười. Sao ngươi lại nghĩ mình có thể thắng được ta chứ? Phải biết rằng ta đã thấy rõ biểu hiện sợ hãi và do dự của ngươi lúc trước rồi.
Paimon:
Sao lại có thêm một Fischl thế này, là cái bóng sao?
Fischl Bóng Đêm:
Cái bóng? Đúng... giữa bọn ta đúng là như thế. Ngươi muốn đầu hàng trước ta đúng không? Amy.
Fischl:
Ngươi...
Fischl Bóng Đêm:
Quạ đêm bên kia, ngươi là Oz sao? Hay lắm, ta cũng chờ lâu lắm rồi.
Fischl Bóng Đêm:
Nghe nói, có một Lục Sự tên Oz đã đưa "Bài Ca Thánh Quốc" vào Vương Đô U Ám. Chắc hẳn đúng là ngươi rồi nhỉ.
Oz:
...Vâng, thưa tiểu thư.
Xinyan:
Sao lại gọi cô ta là tiểu thư?
Oz:
Như các vị đã thấy, bên kia cũng là tiểu thư. Đã là tiểu thư, thì chính là chủ nhân của Oz tôi, không phải sao?
Kaedehara Kazuha:
...Nghe cũng có lý.
Fischl Bóng Đêm:
Không ngại nói cho các ngươi biết, Vương Đô U Ám là nơi có đi mà không có về. Các ngươi tới đây thì sẽ bị ta chinh phục, trở thành nô lệ của ta.
Fischl Bóng Đêm:
Về phần Oz, tuy ngươi mang quyển sách tiên tri đến khiến ta khó chịu, còn khiến đám thần dân ngu xuẩn kia điên cuồng quỳ lạy nói lung tung, thế nhưng...
Fischl Bóng Đêm:
Nhưng ngươi là Oz, vậy thì hãy tới bên cạnh ta đi. Dù sao thì "Fischl cũng phải luôn đi chung với Oz mà".
Oz:
Tuân lệnh tiểu thư, cảm ơn tiểu thư đã khen ngợi.
Fischl:
Oz?! Ngươi đi đâu đấy?!
Mona:
Oz đi qua bên kia rồi, Fischl, đây là con quạ đêm trung thành mà cô nuôi đấy à?
Fischl:
Bây giờ không phải lúc trách cứ ta đâu!
Fischl:
Oz, ngươi bị tẩy não rồi sao? Tại sao lại tin lời cô ta chứ, Vương Đô U Ám không phải là thiên đường của tự do và kịch nghệ sao?
Fischl Bóng Đêm:
Lầm to rồi. Vương Đô U Ám không phải nơi giống công viên trò chơi cho trẻ con.
Fischl Bóng Đêm:
Nghe cho rõ đây... Đó là nấm mồ của những kẻ không thể nào đối mặt với sự thật. Ngươi sẽ bỏ mạng tại đây, còn ta sẽ dẫn theo Oz mà chúng ta tưởng tượng ra, sống mãi trong vương thành.
Fischl:
Nấm mồ...
Fischl Bóng Đêm:
Ngươi hẳn phải hiểu rõ mới đúng. Tại sao Vương Đô U Ám lại có mưa? Tại sao trong chốn thiên đường này lại không có tiếng hát thật sự?
Fischl:
...Là vì ngươi, tại ngươi!
Fischl Bóng Đêm:
Hahaha, đúng là buồn cười, ngươi mới là nguyên nhân đấy! Amy ạ!
Fischl:
Sao...!
Fischl Bóng Đêm:
Tưởng tượng ra một quốc gia khổng lồ như thế, lại không thể thừa nhận nổi. Dao động trước sự vật do mình tạo ra, dù có trốn tránh thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được bản thân ngươi.
Fischl Bóng Đêm:
Đó là vì ngươi không thể tới đây hoàn toàn, nên ta mới xuất hiện, gánh vác thay ngươi. Hiện tại Vương Đô U Ám là lãnh địa của ta, không tới phiên ngươi chỉ trỏ!
Fischl:
Ta... ta...
Fischl Bóng Đêm:
Amy, ngươi là một kẻ ngu xuẩn yếu đuối, không xứng đáng để có được thế giới này. Cút ra ngoài đi.
Xinyan:
Này, nói đủ chưa thế!
Mona:
Tự mắng bản thân mình dã man như thế, xem ra chuyện này đã ảnh hưởng tới cô lâu lắm rồi.
Fischl:
Mona... Huhu...
Mona:
Vẻ mặt này là sao đây?
Fischl:
Tôi... tôi...
Mona:
Hừ. Không lẽ cô định chịu thua đấy chứ?
Fischl:
...Tôi không muốn thừa nhận, nhưng mà... có lẽ những gì cô ta nói cũng không sai...
Kaedehara Kazuha:
Không, đừng nghĩ thế. Công chúa điện hạ, còn nhớ tại sao chúng ta lại tới đây không?
Fischl:
Kazuha...
Kaedehara Kazuha:
Tôi là kiếm khách tới từ Inazuma, phụ trách bảo vệ sự an toàn của công chúa. Còn những vị này đều nghe theo lời kêu gọi của công chúa mà tới đây.
Xinyan:
Có sẵn nấm mồ của mình nghe cũng hay đấy. Nhưng tiếc quá, Vương Đô U Ám không phải nấm mồ.
Fischl:
Xinyan...
Fischl Bóng Đêm:
...Hở, quen được bạn bè rồi sao. Nhưng ngươi cho rằng chỉ như vậy là có thể thắng được ta sao?
Fischl Bóng Đêm:
Ta là nỗi sợ và là bóng tối của ngươi, là cơn ác mộng suốt bao năm qua ngươi không thể trốn thoát được, đứng trước mặt ta, ngươi không là gì cả.
Fischl:
...
Fischl:
...
Fischl:
Không đúng. Ta không thể... ta... không thể thua được.
Fischl:
Ta mới là người chiến thắng! Hãy chờ đi, ngươi sẽ phải hối hận.
Fischl Bóng Đêm:
Không thể nào, sao ngươi lại có thể vượt qua được thư viện kia chứ... Lùi lại cho ta!
Fischl:
...Bây giờ đây, ngươi vẫn cảm thấy là ta sẽ thua sao?
Fischl Bóng Đêm:
Ngươi...!
Fischl:
Ngươi khinh thường ta, cảm thấy ta yếu đuối, nhỏ bé.
Fischl:
Ta cũng từng có một thời gian như thế, bởi vì... Ta là người không thể đối mặt với sự thật, suốt ngày mơ mộng hão huyền, lại còn không chịu nổi đả kích.
Fischl:
Nhưng bây giờ ta đã hiểu, ngay khi nhìn thấy ảo cảnh này, ta đã nghĩ kỹ rồi.
Fischl:
Nhìn thấy ảo cảnh khổng lồ bên ngoài rồi chứ? Nó rất rộng lớn, rất xinh đẹp... Đây là trí tưởng tượng của ta, là cội nguồn sức mạnh của ta.
Fischl:
Hình như ngươi rất tự đại, những thứ đen tối luôn ngông cuồng. Nhưng không phải như vậy.
Fischl:
Ngươi vốn không phải là một công chúa hoàn chỉnh, ngươi chỉ là hạt bụi tự đắc chui ra từ cái bóng của ta mà thôi! Ngươi mới là kẻ thua cuộc, là kẻ ngáng chân ta!
Fischl Bóng Đêm:
Hứ!
Fischl:
Yếu đuối nên toàn thân mới đầy gai góc, nhát gan nên mới dùng cách nổi nóng để ngụy trang. Kẻ như ngươi... còn tệ hơn cả ta.
Fischl:
Mau trả lại cho ta!
Fischl Bóng Đêm:
Cái, cái gì?
Fischl:
Trả lại thứ thuộc về ta đây! Vương Đô U Ám, vương thành, thần dân... còn cả thứ quan trọng nhất, đồng đội của ta, Oz!
Oz:
Ôi, tiểu thư có thể nói ra những lời lẽ lưu loát và đanh thép như thế, cô đã trở thành một công chúa trưởng thành rồi.
Fischl:
Còn dám nói chuyện sao, tên phản đồ nhà ngươi!
Oz:
Không, tiểu thư, sở dĩ tôi làm vậy là để chứng minh một chuyện.
Oz:
Mọi người đều biết, Oz sẽ theo hầu Công Chúa Định Tội Fischl. Nếu cả hai đều là Fischl, tôi đứng bên cạnh ai cũng không sai mà.
Oz:
Nhưng tiểu thư thấy đó, lúc tôi đứng bên này thì tiểu thư cũng đâu phải mất đi thân phận của bản thân đâu đúng không?
Kaedehara Kazuha:
Hóa ra là vậy, giải thích hay đấy.
Fischl:
Thân phận của ta?
Oz:
Tiểu thư cho rằng, "Fischl" rốt cuộc là gì?
Fischl:
Hả?
Oz:
Đây là câu hỏi mà tôi đặt ra cho tiểu thư.
Fischl:
Fischl... là...
Fischl Bóng Đêm:
Là một kẻ thua cuộc trong cuộc sống, là kẻ nhát gan chỉ biết sợ hãi, không thể đối diện với tất cả mọi thứ ngoài những ảo tưởng lừa dối bản thân.
Oz:
Không, cô sai rồi.
Fischl:
Fischl... là... ta?
Oz:
Ôi, trả lời nhanh đấy.
Fischl:
Hả? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Oz:
Vậy mới đúng chứ, tiểu thư. Fischl, hoặc có thể là Công Chúa Định Tội, nhưng không phải tất cả. Có thể dũng cảm kiêu ngạo, nhưng cũng nhát gan yếu đuối.
Oz:
Fischl là bản thân cô. Vừa cao quý lại bình thường, vừa tầm thường chỉ quen được vài người bạn là nhà mạo hiểm, vừa là một công chúa điện hạ của một quốc gia không tưởng.
Oz:
Fischl, vừa nhát gan lại mạnh mẽ, sợ nghe người khác đàm tiếu, nhưng cũng khao khát được người đời sùng bái.
Oz:
Quan trọng hơn là... Fischl, là một người không bỏ cuộc, luôn tự phê phán bản thân, bị bản thân đánh bại vô số lần, nhưng vẫn luôn gượng dậy.
Oz:
Tiểu thư, ngoại trừ cô, không ai gánh nổi cái tên Fischl này. Nó là một ký hiệu vừa phức tạp lại đơn thuần, hướng tới mộng tưởng và nét đẹp tự do.
Oz:
Dù có được người khác đi cùng hay không thì Amy cũng chính là Fischl. Fischl là đấng khai sáng trong câu châm ngôn mà cô vô thức viết ra trong lòng.
Fischl:
..."Cầu mong người dân được giải phóng khỏi gông cùm của những sắc lệnh cổ xưa."
Oz:
Cảm ơn tiểu thư đã tạo ra Vương Đô U Ám, xây dựng quê hương cho chúng tôi, lại viết ra "Bài Ca Thánh Quốc" trong tiềm thức, để chúng tôi luôn tin rằng ánh sáng nhất định sẽ tới.
Oz:
Giờ đây, thưa điện hạ, xin hãy đón nhận bóng tối của điện hạ và trở lại hình thái vốn có đi.
Fischl Bóng Đêm:
...
Fischl:
...
Paimon:
Ối, người mặc lễ phục biến mất rồi! Ể đợi đã... lại xuất hiện rồi?
Mona:
Xem ra, cái bóng đã trở lại vị trí vốn có của nó, chính là trong nội tâm của Fischl.
Fischl:
...Ahahaha, tới rồi sao, các vị.
Xinyan:
Ối? Cảm giác này là...
Fischl:
Hahahaha, thần dân của ta! Có nghe thấy lời kêu gọi của bổn công chúa không!
Kaedehara Kazuha:
Nghe thấy rồi.
Mona:
Vừa khôi phục tinh thần là lại bắt đầu ồn ào rồi, đúng là chịu không nổi mà.
Fischl:
Oz nói rất đúng, hôm nay là ngày bổn công chúa thu hồi chân tâm, lại đến Vương Đô U Ám một lần nữa. Hiện tại, ta tuyên bố...
Fischl:
Hoan nghênh các vị đã đến với Vương Đô U Ám!
Paimon & Xinyan & Mona:
Hay quá hay quá!
Fischl:
(Đúng là thời khắc khiến ta vui vẻ. Ta đã tìm lại được bản thân, trở thành một công chúa thực thụ.)
Fischl:
(Vương Đô U Ám thật sự đã tới. Dù là như vậy, ta vẫn hiểu, những cảm xúc trái ngang trong lòng ta cũng không vì đó mà biến mất.)
Fischl:
(Nhưng không sao, ta sẽ mang theo những nhược điểm này để tiếp tục chiến đấu. Vì ta hiểu rõ, ta vốn là độc nhất vô nhị, và luôn tuyệt vời như thế.)
Paimon:
Fischl, nghe nói bên ngoài đã dựng xong sân khấu rồi, cô không ra xem à?
Oz:
Paimon, hãy chú ý ngôn từ.
Paimon:
À à! Được rồi, công chúa điện hạ, người không muốn nể tình Paimon nhỏ bé này mà ra ngoài xem thử sao?
Nhà Lữ Hành:
Heh...
Fischl:
Khụ! Thân là thần tử mà dám cười nhạo công chúa vĩ đại sao.
Fischl:
...Hì hì, ừm!
Fischl:
Thỏa sức vui chơi đi, hôm nay chính là thời khắc của Vương Đô U Ám.
Oz:
Khụ, ý của tiểu thư là thành tâm mời các vị thoả sức ăn mừng Vương Đô U Ám xuất hiện trên thế gian...
Paimon:
Được rồi được rồi, đừng có phiên dịch lời của Fischl nữa...
Mona:
Heh...
Mona:
Nếu có quốc gia như thế... có lẽ những vở kịch ở đó sẽ rất hay.
Mona:
Về phần câu đố mà mình quan tâm, chắc là cũng sắp có đáp án rồi.
Paimon:
Đúng rồi, hình như vẫn còn chuyện chưa làm. Công chúa điện hạ, Oz, chúng tôi đi một lúc nhé.
Oz:
Được rồi, lát nữa gặp lại hai vị sau.
Paimon:
Thử lại lần nữa, xem có thể liên hệ được với Venti không.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodoco...
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodoco... Dodoco...
???:
Ơ, là bạn sao.
Nhà Lữ Hành:
Giọng nói này...
Nhà Lữ Hành:
Chưa nghe qua bao giờ!
Paimon:
Hả? Không phải tên hát rong sao?
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, cô là ai thế?
???:
Ừm, đúng là chúng ta vốn không quen biết.
???:
Tôi biết bạn muốn liên lạc với người bên ngoài đảo, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Vì vậy, tôi đã cắt đứt đường truyền của bạn.
Paimon:
Hả?!
???:
Thay vì đặt câu hỏi, bạn không muốn tự mình tìm ra đáp án sao? Ảo cảnh khó tin, nó đại diện cho "giấc mơ thầm kín", dùng để chiếu rọi góc khuất trong lòng mỗi người.
???:
Nhìn đi. Hãy tận mắt chứng kiến tất cả, đến khi mọi chuyện kết thúc thì hãy cho tôi biết cảm tưởng của bạn nhé.
Nhà Lữ Hành:
...Đường truyền bị cắt rồi.
Paimon:
Này Nhà Lữ Hành, vừa rồi là ai thế?!
Paimon:
Lạ thật, tại sao người này lại có thể cắt đứt liên lạc giữa chúng ta với Venti chứ... Tại sao cô ấy lại muốn hỏi cảm tưởng của chúng ta?
Paimon:
Ừm... tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng không hiểu.
Paimon:
Nghe sợ quá, nhưng mà... tôi sẽ bảo vệ bạn, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên cạnh bạn.
Nhà Lữ Hành:
Ừm. Chúng ta giữ bí mật này trước đã.
Nhà Lữ Hành:
(Trong lời nói của người vừa rồi không có chút ác ý nào, mà còn có ý thăm dò.)
Nhà Lữ Hành:
(Không biết cô ấy muốn có được đáp án gì từ mình, nhưng trước lúc đó... mình phải xem hết tất cả câu chuyện đã.)