arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chuyến Đi Biển Ngày Hè III

Hành Trình Lửa Và Nhạc


Hành Trình Lửa Và Nhạc
Theo kết quả quẻ bói của Mona, mọi người bước lên một hòn đảo khác. Chờ đợi ở đó là những cái cây đặc biệt, nhìn từ xa giống như... Ấy, đây không phải là một loại nhạc cụ sao?
Paimon:
Dậy nào! Mặt trời chiếu tới mông rồi kìa!
Nhà Lữ Hành:
...
Nhà Lữ Hành:
Paimon, tôi nằm ngửa mà.
Paimon:
Được rồi, mặt trời chiếu tới bụng rồi kìa.
Kaedehara Kazuha:
Nhà Lữ Hành, tối qua ngủ ngon chứ?
Kaedehara Kazuha:
Có vẻ như mọi người cũng như vậy. Hôm nay tôi đã dậy rất sớm để đi dạo quanh đây hái trái cây làm bữa sáng cho mọi người này.
Paimon:
Trong lúc chờ Nhà Lữ Hành dậy, tôi không nhịn nổi nên đã ăn trước rồi!
Mọi người cùng ăn sáng và tán gẫu với nhau...
Paimon:
Ơ? Fischl đâu rồi?
Xinyan:
Ừm, hình như cô ấy không thích đi cùng chúng ta lắm, nói là có việc của nhà mạo hiểm.
Paimon:
Nghe xạo thật đấy! Rõ ràng là nói đến đây để khôi phục Vương Đô U Ám, sao giờ lại trở thành làm việc cho Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chứ?
Nhà Lữ Hành:
Được rồi... Paimon...
Kaedehara Kazuha:
Hình như cô ấy đang có tâm sự.
Xinyan:
Chúng ta đã để Mona chăm sóc Fischl, nhưng cô ấy lại nói Mona không hiểu công việc của một nhà mạo hiểm, nên không thể đi cùng được.
Paimon:
Để được đi một mình, Fischl thậm chí còn không cần đến cái cớ Vương Đô U Ám nữa...
Kaedehara Kazuha:
Rõ ràng là cô ấy đang gặp phải vấn đề không nhỏ.
Mona:
Haiz, là một người bạn, tôi cũng rất muốn giúp cô ấy, nhưng có một chuyện mà Fischl nói đúng, hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá những hòn đảo khác.
Nhà Lữ Hành:
Hả, vậy sao?
Paimon:
Mọi người đều đã nhất trí rồi mà!
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã bỏ phiếu đâu, sao lại là mọi người đều đã nhất trí chứ!
Xinyan:
Vậy sao, vừa rồi Paimon bỏ phiếu giùm bạn luôn rồi, nói là Paimon ở đâu thì bạn sẽ ở đó, và ngược lại cũng vậy.
Paimon:
Hì hì, bạn là nhà mạo hiểm mà, nên chắc sẽ đi mà đúng không.
Nhà Lữ Hành:
(Paimon này, được rồi...)
Mona:
Fischl nói chúng ta cứ đi chung với nhau, cô ấy làm xong việc riêng sẽ quay lại tìm chúng ta.
Mona:
Dù sao thì Fischl cũng là một nhà mạo hiểm đầy kinh nghiệm, tôi nghĩ chúng ta nên tin tưởng cô ấy.
Kaedehara Kazuha:
Quen biết Fischl không lâu nên đây chỉ là suy đoán riêng của tôi. Tôi cho rằng... sự mâu thuẫn của Fischl đến từ chính bản thân cô ấy.
Paimon:
Có vẻ chuẩn đấy...
Kaedehara Kazuha:
Nếu mâu thuẫn với người khác thì một là giải quyết hai là từ bỏ. Còn nếu với bản thân thì sẽ không thể buông bỏ dễ dàng được.
Kaedehara Kazuha:
...Tôi cũng từng trải qua thời kỳ như vậy nên có thể hiểu được cô ấy. Tuy không biết cô ấy đang phải vật lộn với điều gì, nhưng bây giờ cô ấy đang cần được ở một mình.
Xinyan:
Tôi cũng đồng ý, chỉ tiếc là chuyến phiêu lưu hôm nay... nếu có tất cả mọi người thì mới có ý nghĩa.
Paimon:
Xinyan nhiệt tình thật...
Xinyan:
À đúng rồi, tôi quên chưa nói. Sáng nay ở phía bắc hòn đảo có xuất hiện ảo cảnh, đợi Nhà Lữ Hành ăn sáng xong chúng ta đến đó điều tra nhé.
Paimon:
Thoạt nhìn trông giống như một hòn đảo bình thường.
Kaedehara Kazuha:
Hình như có mùi khét thoang thoảng trong gió.
Mona:
Ơ... Bàn bói nước của tôi sáng hơn một chút rồi, nhưng vẫn không thể nhìn rõ...
Xinyan:
Này! Xem tôi phát hiện được gì nè!
Xinyan:
Thứ này... nên gọi là một cái trống, hay là một loài thực vật đây?
Kaedehara Kazuha:
Là một nhạc cụ làm từ thực vật sao...
Mona:
Không lẽ đây là hòn đảo liên quan đến Xinyan sao?
Xinyan:
Wow, chẳng lẽ đây là nhạc cụ được chuẩn bị riêng cho tôi ư? Vậy để tôi thử sử dụng xem sao...
Kaedehara Kazuha:
Chờ một chút, ngày hôm qua chạm vào chậu bonsai thì chúng ta bị chuyển đến một không gian đặc biệt. Xinyan, cô có muốn chuẩn bị trước không?
Xinyan:
Anh nói đúng, nhưng tôi không lo lắng lắm. Dù sao thì tôi cũng luôn sẵn sàng cho âm nhạc mà.
Paimon:
Khụ khụ, trong miệng toàn là khói bụi thôi...
Xinyan:
Có sao không Paimon?
Kaedehara Kazuha:
Quả nhiên đã bị chuyển đến một nơi khác rồi.
Mona:
Tại sao nơi này lại có cảm giác hoang vắng vậy nhỉ... Xinyan, đây không phải là ảo cảnh liên quan đến cô sao?
Xinyan:
Tôi nghĩ không sai đâu, nhưng lạ thật... sao lại hoang vắng đến vậy chứ?
Paimon:
Mọi người nhìn kìa, bên kia sáng quá, giống như đang mời gọi chúng ta qua đó vậy.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, qua đó thử xem sao.
Paimon:
Này không đúng không đúng! Đây chắc chắn là một cái bẫy!
Mona:
Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta cũng không còn con đường nào khác để đi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy...
Kaedehara Kazuha:
Nếu đây là ảo cảnh của Xinyan thì sẽ không có bẫy đâu.
Xinyan:
Câu này chuẩn đấy! Chỉ một câu là đã khẳng định được nhân cách của tôi rồi.
Paimon:
Có lý, vậy chúng ta qua đó xem sao, nhưng vẫn phải cẩn thận đấy.
Mona:
Cửa bị khóa rồi.
Mona:
Bạn nói vớ vẩn gì vậy.
Paimon:
Xinyan, tại sao cô lại khóa cửa?
Xinyan:
Ahaha, Paimon hỏi như vậy thì tôi cũng...
Xinyan:
À, nhưng tôi hay để chìa khóa dưới chậu hoa trước cửa, vậy là... chắc sẽ có chìa khóa ở xung quanh đây.
Paimon:
Ừm! Có chậu hoa nào ở quanh đây không?
Nhà Lữ Hành:
Không có chậu hoa, nhưng có... cái đó.
Xinyan:
Cũng có thể.
Paimon:
Woa! Một bông hoa siêu to khổng lồ!
Mona:
Ở đây nóng quá... liệu có liên quan gì đến bông hoa đó không?
Con Tim Rực Lửa:
Không ngờ nơi này lại có khách.
Paimon:
Ehhh! Nó biết nói chuyện!
Paimon:
Tôi biết! Nhưng lần này không giống nhau mà...
Xinyan:
Xin chào, chúng tôi đã chạm vào một loài thực vật trông giống như một cái trống ở bãi biển bên ngoài, sau đó được chuyển đến đây. Xin hỏi cô có phải chủ nhân của nơi này không?
Con Tim Rực Lửa:
Đây là cung điện của âm nhạc, còn tôi chỉ là một người gác cổng thấp hèn. Các người đến đây để theo đuổi đỉnh cao âm nhạc sao?
Xinyan:
Đúng vậy.
Con Tim Rực Lửa:
Vậy thì, lời gửi gắm âm nhạc của cô là...
Xinyan:
Hát cho kháng chiến!
Con Tim Rực Lửa:
Cô cũng thạo nghề đấy! Tốt rồi, có thể gặp được tri kỷ, tôi đúng là may mắn mà.
Paimon:
Làm tri kỷ với cả một bông hoa kỳ lạ như vậy sao...
Mona:
Người dễ hòa đồng thì đi đâu cũng có nhiều bạn bè mà.
Con Tim Rực Lửa:
Mọi người đến được đây thì chắc là muốn vào sảnh đường sâu bên trong. Nhưng rất xin lỗi, để vào được thì cần phải có giọng hát của tôi, nhưng hiện giờ cổ họng tôi hơi khàn...
Xinyan:
Cô không sao chứ? Có cần... à, uống một ít thuốc cảm không?
Con Tim Rực Lửa:
Không, chỉ là đã lâu rồi tôi chưa được uống "Suối Ngọt Giá Lạnh". Chỉ cần được uống thứ đó thì tôi sẽ lấy lại giọng hát để mở đường cho các bạn.
Xinyan:
"Suối Ngọt Giá Lạnh"? Là tên của con suối sao?
Con Tim Rực Lửa:
Đúng. Chỉ cần được uống thứ nước đó thì cho dù là người mệt mỏi, chim chóc buồn ngủ hay trẻ con vô tri... đều có thể hát ra giọng ca hoàn mỹ nhất.
Xinyan:
...
Xinyan:
Được, vậy để tôi giúp cô tìm nó. Cô nói cho tôi biết con suối đó ở đâu nhé.
Con Tim Rực Lửa:
Cảm ơn cô! Dòng nước trong trẻo giúp cây cối sinh sôi, chúng sẽ trở nên khỏe mạnh, chinh phục mọi trắc trở và leo lên núi cao... Dòng suối đó, nằm ở ngọn núi bị che phủ bởi cỏ cây đó.
Paimon:
Hóa ra là ở trên núi! Tôi còn nghĩ chỉ cần lấy đại một ít nước biển là được chứ.
Mona:
Suối trên núi và nước biển là hai thứ hoàn toàn khác nhau mà!
Con Tim Rực Lửa:
Nhưng muốn nhìn thấy ngọn núi đó có lẽ cần phải dựa vào sức mạnh của tôi. Cô gái này, hãy đưa tay cho tôi, như vậy thì cô sẽ có thể nhìn thấy được những gì mà tôi nhìn thấy.
Xinyan:
Nắm lấy tay tôi có nghĩa là đã đồng ý làm bạn với tôi rồi đó nhé.
Paimon:
Wow, ra ngoài rồi!
Xinyan:
Ừm... Đúng là bên ngoài vẫn sáng hơn, nhưng tôi không ghét cái hang động nóng nực đó.
Kaedehara Kazuha:
"Suối Ngọt Giá Lạnh" chắc là ở trên ngọn núi gần đây, chúng ta hãy cùng tìm thôi.
Mona:
Đợi đã, sao lại có ánh sáng dưới đất thế này? Đây là... mạch nước sao?
Xinyan:
Theo lời bông hoa đó... mạch nước có liên quan đến thực vật, thực vật lại có liên quan đến dòng suối trên núi. Vậy thì đi theo mạch nước này là đúng rồi.
Kaedehara Kazuha:
Mọi người ơi, ở đây có một mảnh giấy.
Kaedehara Kazuha:
Hóa ra là thế, hòn đảo này thú vị thật đấy.
Paimon:
Chữ ký này là của Albedo, một người bạn của chúng tôi ở Mondstadt.
Paimon:
Albedo là một thiên tài giả kim, anh ấy cũng đã từng tới hòn đảo này. Mảnh giấy đó là tin nhắn mà anh ấy để lại cho người tới sau.
Kaedehara Kazuha:
Hóa ra là vậy.
Xinyan:
Ý của anh ấy là, cả hòn đảo này đều đã biến thành nhạc cụ sao? Trời ơi giỏi quá.
Paimon:
Hơn nữa lại còn liên quan đến mạch nước ngầm sao. Ừm, có lẽ là phải mở thông hết tất cả mạch nước ngầm thì mới có thể diễn tấu được cả hòn đảo này rồi...
Xinyan:
Trước khi diễn tấu thì nhạc cụ cần phải được lau chùi, rất hợp lý.
Paimon:
Đây chắc hẳn là "Suối Ngọt Giá Lạnh" mà chúng ta cần tìm.
Mona:
Uống cái này vào là có thể hát ra giọng ca tuyệt mỹ lay động lòng người sao?
Kaedehara Kazuha:
Nếu Mona có hứng thú thì có thể dùng thử.
Mona:
Không không, tôi không biết hát đâu... Nếu không có tác dụng thì xấu hổ lắm.
Xinyan:
Hahaha, giọng của Mona hay như vậy, rất thích hợp để hát. Nếu cô không chê thì sau khi về doanh trại tôi sẽ chỉ Mona cách lấy hơi để hát nhé.
Mona:
Hả? Thật, thật sao? Nhưng phải hứa là không được cười tôi đấy nhé.
Xinyan:
Tuyệt đối không cười, ai mà chẳng có lần đầu chứ.
Mona:
Ừm... Vậy tôi sẽ thử.
Xinyan:
Được. Vậy giờ chúng ta đưa nước suối này đến chỗ bông hoa nhé.
Kaedehara Kazuha:
Chúng ta chạm vào cái trống đó để vào lại ảo cảnh thôi.

Hành Trình Lửa Và Nhạc
Đóa hoa "Con Tim Rực Lửa" yêu cầu mọi người tìm nguồn nước suối có thể đánh thức giọng hát của nó. Sau đó, "Con Tim Rực Lửa" đưa mọi người đến cung điện âm nhạc. Thị trấn trong ảo cảnh cực kỳ giống cảng Liyue...
Xinyan:
Đây là "Suối Ngọt Giá Lạnh" mà cô cần.
Xinyan đổ nước suối vào trong hoa...
Con Tim Rực Lửa:
Cảm giác dễ chịu hơn rồi, cảm ơn mọi người.
Con Tim Rực Lửa:
Vậy để tôi đưa mọi người đến nơi các bạn muốn.
Paimon:
Ui!
Mona:
Á, mũ của tôi sắp rớt rồi...
Kaedehara Kazuha:
Hả? Mùi hương này... chúng ta đang ở vùng núi gần Liyue.
Paimon:
Nhưng ở đây tối quá...
Xinyan:
Chờ đã. Mọi người nghe xem... có âm thanh.
Mẹ:
Những chú chim đã uống qua nước suối trên đỉnh núi nên mới cất lên được tiếng hót du dương như thế. Con nhìn nhà chúng ta xem, trước giờ chẳng có ai thích hát cả, vậy sao con có thể hát hay được chứ?
Tiểu Xinyan:
Vậy con cũng đi uống thứ nước suối đó là được chứ gì? Mẹ à, con sẽ ra ngoài một chuyến!
Cha:
Tối rồi mà vẫn ở trên núi không chịu về, con muốn làm cha lo lắng đến chết à!... Hừ, nước suối trên núi của con đây.
Tiểu Xinyan:
Thật sao? Cha, cha tốt quá!
Mẹ:
Xinyan lại chạy đi đâu rồi?
Cha:
Chắc lại tìm chỗ để hát hò rồi. Haiz, nói cũng không nghe, cản cũng không cản được. Ban đầu em gạt nó để làm gì chứ!
Mẹ:
Sao mà em biết nó thật sự đi tìm con suối đó chứ! Ôi, làm sao mới để người khác bớt lo lắng cho nó đây...
Giọng Nam:
Xuống đây ngay! Không được dựng sân khấu ở đây! Không biết hát thì đừng có mà hát, còn học đòi người ta biểu diễn nữa chứ, đúng là chẳng ra gì mà.
Thiếu Nữ Xinyan:
Ối ối, đừng có dỡ ra mà!
Chú Zhu:
Nghe chú nói này Xinyan, cháu là con gái mà sao lại chơi mấy loại nhạc cụ đó chứ.
Jixiang:
Xinyan này, mẹ của cháu đã nói sẽ để dì dạy cháu học thêu thùa. Haha, đây gọi là thú vui tao nhã. Khi nào cháu đến nhà dì đây?
Bác Hải:
Ồn ào quá, đừng đánh đàn ở ven đường nữa! Nếu muốn chơi thì hãy chơi những bản nhạc có thể mang lên sân khấu được ấy, hiểu không?
Paimon:
Những, những lời lẽ này đúng là chói tai mà!
Mona:
Haiz, những người này...
Kaedehara Kazuha:
...
Paimon:
A... tức chết đi được! Sao Xinyan không mắng lại chứ, tinh thần rock&roll đâu rồi!
Xinyan:
Hì...
Paimon:
Đã thế rồi mà cô còn cười được sao! Không tức giận à?
Xinyan:
Có những lời nghe một lần thì sẽ nổi nóng, nhưng nghe một trăm lần thì sẽ không còn cảm giác gì nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn, Paimon.
Paimon:
Hả...?
Xinyan:
Dì Jixiang.
Jixiang:
Này, dì còn đang đợi hồi âm của cháu đấy. Đúng lúc cuối tuần này dì cũng rảnh...
Xinyan:
Dì ơi, đừng chỉ mải lo cho cháu, bếp nhà dì vẫn chưa tắt, canh vẫn còn đang hầm đúng không? Ối... dì nhìn kìa, cháy khét hết cả rồi.
Jixiang:
Úi! Sao lại thế này!
Xinyan:
Chú Zhu, con của chú lại nghịch bùn đất bên ngoài rồi. Chậc! Chẳng phải chú đã dạy em ấy đừng làm như vậy rồi ư!
Chú Zhu:
Hả?! Đứa nhóc này, lại lén lén đi quậy phá rồi! Đúng là không cho nó một trận không được mà!
Xinyan:
Hì hì...
Xinyan:
Bác Hải, xin lỗi nhé, cháu sẽ đổi chỗ khác. Nhưng sở thích nghe nhạc của bác phải theo kịp thời đại mới được.
Xinyan:
Bác biết đấy, ngay cả những nhân vật có tiếng của Liyue cũng rất thích nghe giai điệu không lên được sân khấu lớn của cháu đấy.
Bác Hải:
Cháu nói sao? Cháu... cháu đừng có mà gạt bác! ...Chuyện này là thật à? Không được, để bác đi hỏi thăm thử xem.
Mona:
Biến mất rồi...
Xinyan:
Mọi người thấy đấy, lựa lời mà nói kèm với nụ cười trên môi là sẽ giải quyết được hầu hết vấn đề thôi.
Kaedehara Kazuha:
Nếu như vậy thì tinh thần rock&roll nên dùng ở đâu?
Xinyan:
Tinh thần rock&roll của tôi không hời hợt đến thế, dùng để cãi nhau với người khác thì quá là lãng phí.
Xinyan:
Rock&roll là một cuộc cách mạng! Đổi mới bản thân, đổi mới số phận, tạm biệt sự hèn nhát và nhượng bộ. Hơn nữa, không phải bằng lời nói, mà là bằng nghệ thuật!
Xinyan:
Ngọn nến không bao giờ tắt trong gió mưa, nham thạch cuồn cuộn bất tận trong hang đá... Khí phách không thể cản phá, đấy mới là tinh thần rock&roll của tôi.
Xinyan:
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Xinyan:
Tôi thấy có con đường nhỏ ở bên cạnh, đi bên đó đi!
Fei:
Huhu... A Meng, Lulu... tại sao lại không chơi với mình?
Paimon:
Hả, đó là...
Mona:
Lại là một cánh cửa khác, có vẻ như có gì đó đang đợi chúng ta ở bên kia.
Xinyan:
Chuyện nhỏ, để tôi.
Fei:
Chị ơi, kiểu tóc của chị lạ quá.
Xinyan:
Thế sao? Chị cảm thấy rất ngầu đó, em nhìn kỹ xem.
Fei:
Bím tóc dựng đứng, phụ kiện khắp nơi, không ai như thế cả.
Xinyan:
Nói sai rồi. Chị khác với mọi người, cho nên khi em gặp chị thì em sẽ có ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên. Sau này nếu có gặp lại, em vẫn có thể nhận ra chị.
Fei:
Dạ... cũng đúng.
Xinyan:
Đầu tóc, quần áo, thậm chí cả khuôn mặt và dáng người không chỉ là để người khác ngắm nhìn. Bản thân thích thế nào thì hãy ăn mặc thế đấy.
Fei:
Thật không? Nhưng khi em mặc áo khoác vẽ hình chó con thì người khác sẽ nói: "Fei giống chó con quá."
Xinyan:
Vậy thì em đừng nghe họ nói nữa. Em thích chó con đúng không?
Fei:
Thích.
Xinyan:
Bạn em có thích chó con không?
Fei:
Cũng thích.
Xinyan:
Vậy bạn em chắc chắn sẽ thích chiếc áo khoác đó của em.
Fei:
...Ừm. Chị ơi, sao chị không thắt bím tóc theo kiểu người khác thích vậy?
Xinyan:
Chịu thôi, chị chỉ thích kiểu cá tính này. Haiz, trước khi thắt kiểu này, chị cũng không nghĩ mọi người lại không thích bím tóc của chị đến vậy.
Fei:
Vậy chị không sửa lại sao?
Xinyan:
Kiểu tóc này phù hợp với âm nhạc và cuộc sống của chị. Những kiểu tóc thường gặp đều quá bình thường, không đủ lôi cuốn, còn cản trở những động tác của chị khi biểu diễn nữa.
Xinyan:
Cho nên họ không thích thì thôi, chị không sửa.
Fei:
Vậy bạn của chị cũng không thích sao?
Xinyan:
Không đâu. Bạn bè đều nói bím tóc của chị rất đẹp.
Fei:
...Chị có bạn bè giúp đỡ. Còn em... bạn bè đã để em lại ở đây. Huhu...
Xinyan:
Ôi sao lại khóc rồi! Đã xảy ra chuyện gì thế? Nói cho chị nghe nào.
Fei:
Lulu và Meng... không quan tâm đến em nữa, huhu... Đã bảo hôm nay sẽ hẹn nhau ở bến cảng nhưng họ mãi vẫn chưa đến...
Paimon:
Còn nhỏ vậy mà đã biết cho người ta leo cây rồi kìa!
Xinyan:
Em ở đây đừng chạy lung tung, để chị đi xung quanh tìm thử. Tìm được sẽ dẫn họ đến đây gặp em.
Fei:
...Dạ! Cảm ơn chị. Em sẽ không nói bím tóc của chị kỳ lạ nữa.
Xinyan:
Haha, xem như em biết thưởng thức cái đẹp rồi đó. Vậy lát nữa gặp lại nhé.
Xinyan:
Xin chào, em có phải là Meng không? Có một người bạn nhỏ tên Fei đang ở bến cảng đợi em, em ấy đã đợi rất lâu rồi, còn khóc nữa.
A Meng:
Hả! Fei sao lại ngốc như vậy chứ, còn không biết đến tìm bọn em nữa... Thôi kệ, em sẽ đi tìm bạn ấy.
Paimon:
Chạy mất rồi, chúng ta mau đuổi theo đi.
Xinyan:
Xin chào, em có phải là Lulu không?
Lulu:
Chị đang tìm em sao?
Xinyan:
Không phải em đã hẹn Fei gặp nhau ở bến cảng sao? Sao em không đến gặp em ấy? Em ấy đang khóc đó.
Lulu:
Hả? Tên ngốc này, không biết đến tìm bọn em sao! Làm bọn em mất công chuẩn bị bất ngờ cho bạn ấy.
Paimon:
Bất ngờ sao? Lạ thật...
Lulu:
Ngốc quá đi mất, bọn mình đang chuẩn bị một sự bất ngờ cho bạn, ai mà ngờ bạn lại không đến tìm bọn mình, lại còn, còn khóc nữa...
Fei:
Xin lỗi, mình là đồ ngốc.
Lulu:
Không phải, là bọn mình không tốt... đáng lẽ ra không nên làm bạn sợ mới phải.
A Meng:
Fei, hôm nay là sinh nhật của bạn, bọn mình vốn định tạo bất ngờ nên mới cố tình trốn bạn đó.
Fei:
Hả? Đây là...
A Meng:
Mình đã chuẩn bị cho bạn rất nhiều đài sen, ngon lắm đấy. Còn có thư chúc mừng do chính mình và Lulu viết nữa... Đừng có nói chữ bọn mình xấu nhé.
Lulu:
Hihi.
Fei:
Các bạn... hì hì, cảm ơn các bạn...
Paimon:
Chuyện chỉ là vậy thôi sao.
Kaedehara Kazuha:
Chúng ta lo lắng hơi quá rồi.
Xinyan:
Bạn bè mà, làm như vậy cũng không có gì lạ. Nếu bạn bè tôi chuẩn bị quà bất ngờ cho tôi thì tôi cũng sẽ hết hồn đó.
Mona:
Đang bóng gió để chúng tôi chuẩn bị quà bất ngờ cho cô sao? Chiêu này khá đấy...
Xinyan:
Hả? À không phải không phải! Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi...
Mona:
Tôi biết mà. Tôi cũng chỉ đùa thôi, muốn hù cô một chút ấy mà.
Paimon:
À... Tôi đói bụng rồi...
Nhà Lữ Hành:
Âm thanh khá lớn đó!
Xinyan:
Đúng là đã sắp đến giờ cơm rồi... hay là đến nhà tôi dùng bữa nhé? Cách nơi này không xa lắm, đi thẳng là đến rồi.
Paimon:
Trong ảo cảnh cũng có nhà sao?
Xinyan:
Có chứ. Tôi vừa xem thử rồi, con đường này giống với ngoài đời thực, nó dẫn đến nhà tôi.
Xinyan:
Dù đang trong ảo cảnh, nhưng nếu bất đồng ý kiến với hàng xóm hay biểu diễn thất bại...
Xinyan:
Nếu có nơi nào không thể không đi thì chắc là chỉ có chỗ đó thôi. Bởi vì... con người mà, ai rồi cũng sẽ muốn về nhà.
Xinyan:
Đến rồi đến rồi, mọi người cứ tự nhiên, vào nhà không cần cởi giày!
Kaedehara Kazuha:
Xin lỗi đã làm phiền.
Mona:
Có ghế này, có thể ngồi một lát rồi.
Xinyan:
Hửm? Hình như có tiếng động trong phòng... mọi người nghỉ ngơi nhé, để tôi đi xem thử.
Xinyan:
Đèn không bật, không có người... Ối ối?!
Xiangling & Yun Jin:
Ten ten ten! Sinh nhật vui vẻ!
Xinyan:
Các bạn làm gì thế! Hai người ngồi lù lù trong phòng lại không bật đèn, muốn hù tôi hay gì!
Xiangling:
Yun Jin đoán đúng rồi đó, Xinyan hết hồn thật kìa!
Yun Jin:
Cả năm mới có một ngày sinh nhật, phải bất ngờ tí mới vui.
Xinyan:
Hai người đừng có tỏ vẻ dễ thương khi hù người khác nữa có được không.
Yun Jin:
Này! Nói như vậy không đúng đâu đó, ai cấm người đẹp thì không được đùa như vậy chứ? Đúng không Xiangling.
Xiangling:
Đúng thế đúng thế! Guoba cũng làm vậy với tôi suốt mà.
Xinyan:
Được rồi được rồi, tôi nói không lại mấy bạn.
Xiangling:
Chị Beidou hôm nay có việc nên nhờ chúng tôi chuyển lời đến Xinyan, nói là chị ấy sẽ không đến, nhưng vẫn sẽ có quà.
Xiangling:
Nào, đây là bản nhạc nước ngoài và dao găm đặc biệt mà chị Beidou tặng cho Xinyan đó!
Yun Jin:
Xinyan, tôi đã nhờ người nhà chế tác một chiếc kẹp tóc vàng và dây buộc tóc bằng sắt cho bạn đấy.
Xinyan:
Dây buộc tóc bằng sắt? Kỹ nghệ rèn gia truyền của nhà Yun Jin chỉ dùng để rèn chiếc buộc tóc bằng sắt này sao?
Yun Jin:
Sao thế? Buộc tóc này tuy nhỏ và đơn giản, nhưng chúng thực sự đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật thủ công phức tạp để chế tác đó.
Xiangling:
Hì hì, đối với tôi thì khác. Cách đây không lâu, tôi thấy một thợ rèn đeo kính ven đường, trông dáng vẻ của anh ấy như có thể hiểu được hòn đá vậy.
Xiangling:
Tôi không tin nên đã nhờ anh ấy chọn đá giúp tôi, không ngờ hòn đá đó lại là phỉ thúy thật! Haha, tôi cầm đi ngay, mài thành mặt dây chuyền để làm đồ trang sức.
Xinyan:
Wow, Xiangling đã làm mặt dây chuyền phỉ thúy này cho tôi sao?
Xiangling:
Đúng vậy, này này, không phải đeo ở cổ, đeo trên cây đàn cơ! Ngày ngày nhìn thấy Xinyan nâng niu cây đàn của mình thì tôi nghĩ cũng nên lên đồ cho nó.
Xinyan:
Tôi thật sự không nỡ dùng món quà quý giá như vậy! Cảm ơn Xiangling nhé, bạn thật chu đáo.
Yun Jin:
Hì hì, chuyện Xiangling chu đáo không phải chuyện ngày một ngày hai mà. Nhưng người mà Xiangling nói thật sự có thể am hiểu các hòn đá sao... có thể kể chi tiết cho tôi nghe không. Nếu hay ho thì tôi sẽ viết thành vở kịch.
Xiangling:
Tôi cũng không rõ, nghe nói anh ấy đã bệnh một thời gian, trong khoảng thời gian lơ mơ đó không nhớ rõ chuyện gì, cơ thể cứ như không thuộc về mình vậy...
Xiangling:
Sau đó lại đột nhiên khỏe lại! Rồi từ đó về sau chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được phẩm chất tốt xấu của mỗi viên đá.
Yun Jin:
Hmmm... thật kỳ lạ.
Xiangling:
Khụ khụ, không nhắc chuyện này nữa, đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn mau ăn thôi.
Yun Jin:
Chờ đã, không phải Xinyan đã học được một mẹo từ thương nhân nước ngoài sao? Cái lần mà bạn dạy tôi vào ngày sinh nhật của tôi ấy.
Xinyan:
Hửm? À, Yun Jin muốn nói đến điều ước sinh nhật phải không?
Yun Jin:
Đúng đúng, chính là cái đó. Ở nước ngoài phải thắp nến và cắt bánh, tụi mình làm không kịp, chỉ mải lo chuẩn bị đồ ăn thôi.
Xinyan:
Không sao, tôi tự tưởng tượng là được mà.
Yun Jin:
Vậy tụi mình đếm một, hai, ba nhé, Xinyan ước đi.
Yun Jin:
Một...
Xiangling:
Hai...
Yun Jin:
Ba...
Xinyan:
Hmm... Năm nay ước gì thì được nhỉ?
Xinyan:
Điều ước của tôi là...
Xinyan:
Ể, về rồi sao?
Paimon:
Chuyện gì vậy? Tôi chỉ vừa ghé vào khe cửa nhìn chưa được bao lâu mà.
Mona:
Nếu đó là ảo cảnh, vậy Xinyan, cô vừa gặp phải chuyện gì trong phòng thế?
Paimon:
Tôi biết tôi biết nè, cô ấy vừa gặp lại những người bạn đã cùng trải qua ngày sinh nhật với mình!
Mona:
Tôi cũng có nghe thấy! Ý tôi là chính cô ấy cơ.
Xinyan:
Chính tôi sao... À! Tôi đã ước một điều.
Xinyan:
Nhắc mới nhớ, điều này cũng khá thú vị. Tôi đã đẩy cửa đi vào... thế mà trong phòng lại có Xiangling và Yun Jin, hai người bạn tốt của tôi!
Xinyan:
Đây là chuyện đã xảy ra trong hiện thực, vào lúc sinh nhật năm ngoái, hai người họ đã chạy đến nhà tôi để tạo cho tôi một bất ngờ lớn, làm cho tôi cả một bàn đồ ăn ngon, còn bảo tôi ước nữa.
Mona:
Xinyan, điều ước sinh nhật của cô là gì?
Xinyan:
Điều ước của tôi là... "cùng người mà mọi người không ngờ tới tổ chức một buổi biểu diễn".
Kaedehara Kazuha:
Người mà không ngờ tới sẽ là ai đây?
Xinyan:
Về chuyện này, ban nãy tôi đã nghĩ thông suốt rồi.
Kaedehara Kazuha:
Có đáp án rồi sao?
Xinyan:
Ừm. Nhưng trước khi công bố đáp án, tôi muốn khai thông mạch nước chảy xuyên qua núi đá đã.

Hành Trình Lửa Và Nhạc
Cây cỏ và nhạc cụ, nốt nhạc và ký ức, cố nhân và quê hương... tất cả đều là những yếu tố tạo nên "âm nhạc" trong trái tim Xinyan. Ảo cảnh của cô ấy được sinh ra trên một hòn đảo đặc biệt như vậy chắc chắn là có nguyên nhân nào đó.
Mona:
Không biết ảo cảnh mà Fischl không muốn đối mặt sẽ là như thế nào nhỉ?
Mona:
Có khi nào... sẽ xuất hiện một đống ảo ảnh tự xưng là Fischl von Luftschloss Narfidort, chủ nhân của Vương Đô U Ám, người thống trị màn đêm gì gì đó không...
Mona:
Sau đó dùng đủ loại ngôn ngữ khó hiểu để tranh luận thì hơi... hmm.
Mona:
Thôi, đừng nên tự dọa bản thân nữa vậy...
Xinyan:
Tới tận bây giờ, trong đầu tôi vẫn còn đang quanh quẩn giai điệu lúc trước. Thật đúng là một trải nghiệm khó quên!
Xinyan:
Tính ra thì nguyện vọng của tôi đã được thực hiện, nhưng không biết hành trình khám phá ảo cảnh của những người khác có thuận lợi không...
Xinyan:
Trước tiên cứ giữ vững tinh thần đã! Dù xuất hiện tình huống gì thì tôi đều sẽ ủng hộ bạn bè.
Kaedehara Kazuha:
Vì để mọi người đỡ lo lúc đó tôi không đề cập đến... Chuyện đám Fatui mất tích, khiến tôi hơi để ý.
Kaedehara Kazuha:
Trông vẻ mặt của bạn... Tôi hiểu rồi, xem ra cũng giống như những gì tôi nghĩ.
Kaedehara Kazuha:
Chúng ta vẫn phải giữ cảnh giác.
Paimon:
Chuyện làm được cũng đã làm hết rồi, chỉ còn lại hai ngọn núi kia là chưa thể giải quyết thôi...
Xinyan:
Chúng ta cứ suy nghĩ tiếp đi, rồi sẽ có cách mà.
Mona:
Ban nãy tôi đã nhìn kỹ rồi, mấy ngọn núi trên đảo hơn phân nửa đều có mạch nước và thực vật, chúng cùng nhau tạo thành một hệ thống kết nối các ngọn núi với nhau.
Mona:
Nhưng hiện tại núi đã bị sập, nên thực vật và mạch nước không thể kết nối được.
Kaedehara Kazuha:
Nếu như tất cả được kết nối thì nó sẽ tạo thành "Nhạc Cụ Khổng Lồ" mà Albedo đã nói trong thư.
Xinyan:
Ừm, tôi nhất định phải làm được chuyện này... để tôi đi hỏi bông hoa đó xem nó có cách gì không.
Xinyan:
Một vài ngọn núi trên đảo đã mất đi cây cối và mạch nước, cho hỏi có cách nào khai thông chúng không?
Con Tim Rực Lửa:
Tôi biết một người có thể giúp việc này. Ở tầng trên là người bạn đồng hành của tôi, Con Tim Băng Giá, hãy đến đó hỏi thử xem.
Con Tim Băng Giá:
Các người là ai? Sao lại đến đây.
Xinyan:
Xin chào, chúng tôi muốn mượn sức mạnh của cô để khai thông những ngọn núi trên đảo.
Con Tim Băng Giá:
Núi? Ồ, tôi hiểu rồi... Các người cũng muốn trở thành nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại đúng không?
Paimon:
Hả, vậy sao?
Xinyan:
Đúng vậy.
Con Tim Băng Giá:
Đã như vậy thì chúng ta là những người cùng chí hướng. Dù yếu đuối đến mấy, tôi cũng sẽ góp một phần sức lực cho các bạn.
Con Tim Băng Giá:
Hãy đem cánh hoa của tôi gieo vào điểm cuối nơi giao thoa của âm nhạc, và những gì đã từng chìm vào lòng đất sẽ tái hiện theo âm nhạc. Chỉ cần có âm nhạc, cuộc sống sẽ tiếp tục thăng hoa trên thế giới này.
Xinyan:
...Cảm ơn cô.
Con Tim Rực Lửa:
Hát cho kháng chiến!
Con Tim Rực Lửa:
Hừm, hô to những lời này với khí thế sục sôi sẽ giúp cho tâm trạng tốt hơn.
Con Tim Băng Giá:
Suỵt... tĩnh tâm nào, hãy lắng nghe cẩn thận.
Con Tim Băng Giá:
Nghe thấy không? Biển, trời, vách núi... vạn vật trên thế gian đều có tiếng ca của riêng mình.
Xinyan:
Chúng tôi đã trồng cánh hoa xuống rồi, cô có cảm giác gì không?
Con Tim Băng Giá:
Ừm... Có. Ánh nắng trong trẻo, mặt biển sáng lấp lánh như đá quý, bãi cát trắng muốt trải dài, những hạt cát cùng chảy vào biển, lại bị sóng vỗ về bờ...
Con Tim Băng Giá:
...Có chim biển đáp xuống gờ đá, mổ nhẹ vài cái, tạo thành tiết tấu. Cộc cộc, cộc cộc...
Xinyan:
Là âm nhạc.
Con Tim Băng Giá:
Là âm nhạc đấy. Hơn nữa, hòn đảo này vốn là một món nhạc cụ khổng lồ. Cô là người chơi nhạc, nên mới có thể hiểu được ẩn ý của nó.
Xinyan:
Dùng gió biển, sóng nước và thủy triều biểu diễn âm nhạc, là chuyện lãng mạn nhất trên đời này.
Xinyan:
Đi thôi nào, đến lúc mời các bạn tham gia buổi trình diễn của tôi rồi.
Xinyan:
...
Xinyan:
Cuối cùng cũng đã đến lúc.
Xinyan:
Các bạn, tôi từng ước một điều rằng, sẽ cùng với người không ngờ tới tổ chức một buổi biểu diễn. Hôm nay tôi đã tìm được câu trả lời đó trên hòn đảo này rồi.
Xinyan:
Người đã biến hòn đảo này thành một dàn nhạc cụ khổng lồ nhiều năm trước, không ai biết tên hay diện mạo của người đó, nhưng người đó chắc chắn là một trong những nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại nhất của Teyvat này.
Xinyan:
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể nhìn thấy một nhạc cụ như vậy. Không ngờ rằng chúng ta sẽ có thể biểu diễn khi thủy triều lên.
Nhà Lữ Hành:
Xinyan sẽ chơi nhạc rock sao?
Xinyan:
Không.
Xinyan:
Âm nhạc là món quà dành cho tri kỷ, vì vậy... tôi sẽ chọn cách phù hợp nhất để hợp tấu với vị cư dân này.
Xinyan:
Hôm nay tôi sẽ không chơi nhạc rock, tôi sẽ cho mọi người thưởng thức tiết mục mới!
Xinyan:
...Phù.
Xinyan:
Thế nào? Tôi chơi ổn chứ?
Mona:
Vô cùng tuyệt vời.
Kaedehara Kazuha:
Tôi chưa từng nghe qua loại hợp tấu như vậy bao giờ, thú vị lắm.
Paimon:
Lại còn tao nhã nữa! Tôi không biết phải nói thế nào... nói chung là nó rất đặc biệt.
Xinyan:
Hì hì, cảm ơn mọi người.
Xinyan:
Vậy là, nguyện vọng của tôi xem như đã hoàn thành.
Mona:
Cô còn muốn làm gì nữa không?
Xinyan:
Hết rồi. Đêm nay tôi có thể ngủ ngon rồi.
Kaedehara Kazuha:
Tiếp theo mọi người đều rảnh đúng không? Tôi có một đề nghị.
Kaedehara Kazuha:
Tôi muốn tới doanh trại Fatui một chuyến để xác nhận lại tình hình bên đó.
Mona:
Hửm? Hóa ra các bạn cũng phát hiện ra doanh trại Fatui rồi à.
Kaedehara Kazuha:
Đợi đã, Mona cũng biết sao?
Mona:
Tôi là nhà chiêm tinh thiên tài mà, hơn nữa không phải tôi đã nói sao? Bàn bói nước đã khôi phục lại một chút. Tôi có thể thông qua xem bói để cảm nhận được tình hình nơi này.
Xinyan:
Hả, ở đây có cả Fatui sao?
Mona:
Đúng. Hôm nay lúc Fischl tách nhóm, tôi cũng đã cho cô ấy biết chuyện này. Nếu gặp phải Fatui thì cô ấy sẽ trốn ngay, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.
Kaedehara Kazuha:
Hóa ra là thế, vậy tôi cũng nói thật vậy.
Kể rõ chuyện gặp phải doanh trại Fatui và thiết bị kỳ lạ vào ngày đầu tiên lên đảo...
Mona:
Thiết bị kỳ lạ, Fatui đầu óc không bình thường... ý của mọi người là những thứ này có liên quan tới ảo cảnh gần đây sao?
Kaedehara Kazuha:
Không chắc lắm. Nhưng tôi cảm thấy hẳn là có mối liên hệ nào đó.
Xinyan:
Cũng có lý, vậy mau tới doanh trại kia xem thử thôi.
Paimon:
Lạ thật, suốt chặng đường chỉ có ma vật trên đảo, không hề có Fatui.
Mona:
Dấu vết đóng quân và thiết bị vẫn còn đây, nhưng lại không thấy ai, kỳ lạ thật.
Nhà Lữ Hành:
(Mình vẫn cho rằng, rất có thể những ảo cảnh này có liên quan tới thiết bị kia. Thoạt nhìn thì nó đã bị hỏng, nhưng có lẽ đây mới là nguyên nhân của vấn đề.)
Nhà Lữ Hành:
(...Nếu thiết bị đó khiến người ta sản sinh ảo giác, vậy tại sao ảo giác lại biến mất? Hay vẫn còn điều gì đó mà chúng ta chưa biết?)
Nhà Lữ Hành:
(Không tìm thấy ai, là vì họ đã biến mất, hay là họ đang trốn tránh chúng ta?)
Mona:
Được rồi, để bói thử xem nào.
Mona:
...
Mona:
Hả? Đây là... sức mạnh đang di chuyển?
Mona:
Các vị, tôi không thể tìm ra tung tích của Fatui, bàn bói nước lại bị mờ rồi, nhưng lần này tôi có thể cảm nhận được là có luồng năng lượng nào đó đang hội tụ lại.
Mona:
Địa điểm là... ở hòn đảo bên kia.
Xinyan:
Lần này sẽ là ảo cảnh liên quan tới ai đây?
Mona:
Hừm... qua đó xem thử đi, nói không chừng sẽ có manh mối đó.
Kaedehara Kazuha:
Đến rồi.
Mona:
Ơ? Fischl?
Fischl:
...
Paimon:
Là Fischl thật kìa! Fischl!
Fischl:
...Hừ, tới rồi sao, đám gia thần ngu ngốc.
Oz:
Hả, à ừm, đã lâu không gặp!
Xinyan:
Không lâu như vậy đâu nhỉ?
Oz:
À... tiểu thư và tôi phát hiện ra luồng khí kỳ lạ nên đã chạy tới đây trước. Không ngờ, các vị... các vị lại tới nhanh hơn tưởng tượng nữa.
Paimon:
Oz hình như có chút căng thẳng đúng không? Hay là do mình tưởng tượng nhỉ?
Fischl:
Vương Đô U Ám sắp tới, bổn công chúa còn phải chuẩn bị nghi thức chúc phúc.
Oz:
Tiểu thư lại...
Fischl:
Một mình ta hành động cũng được, Oz, nếu ngươi sợ đi vào trong bóng tối thì cứ trở lại nơi có ánh sáng đi.
Oz:
Tiểu thư, cái này không giống như lời mà tiểu thư nên nói với tôi chút nào. Tôi là người hầu, là ánh nhìn của tiểu thư, tôi không thể bỏ cô lại được.
Fischl:
...Bớt nhìn ta bằng ánh mắt dò xét đó đi! Tóm, tóm lại, bây giờ vẫn chưa tới lúc giải thích.
Oz:
Ối ối, tiểu thư!
Oz:
Các vị, thật xin lỗi, tâm trạng của tiểu thư đang không tốt, xin đừng để ý. Cho tôi xin lỗi trước vì không thể tiếp đón chu đáo.
Mona:
...Chậc, tách nhóm lâu vậy mà tâm trạng vẫn không tốt lên à.
Mona:
Thấy Fischl ở đây thì tôi cảm thấy là ảo cảnh sắp tới sẽ có liên quan tới cô ấy.
Kaedehara Kazuha:
Ừm. Lúc tới gần ảo cảnh có liên quan tới mình, tôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí quen thuộc nào đó.
Xinyan:
Tôi cũng vậy. Mặc dù không thể giải thích rõ, nhưng vẫn cảm thấy như có thứ gì đó rất thú vị sắp xuất hiện vậy.
Mona:
Ừm. Có thể Fischl và Oz đã có cảm nhận đó rồi... Có lẽ Fischl không muốn đối mặt với ảo cảnh của mình nên mới nóng nảy như thế.
Paimon:
Sao lại như vậy chứ...
Mona:
Có lẽ trong ảo cảnh đó có ẩn chứa bí mật nào đó mà cô ấy không muốn để ai biết.
Mona:
Mọi người, chúng ta tạm nghỉ ở đây đi. Đợi ảo cảnh xuất hiện thì đáp án cũng sẽ được vạch trần thôi.