arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Chuyến Đi Biển Ngày Hè II
Vườn Xuân Cảnh Như Xưa
Danh sách nhiệm vụ
Ngày đầu lên đảo cũng tạm xem là bình yên. Nhưng mới sáng sớm ngày hôm sau là mọi chuyện trở nên có chút kỳ lạ... Hình như bất luận thế nào cũng không thể bình yên trở lại rồi. Theo chỉ dẫn của hiện tượng lạ, mọi người đến với một hòn đảo nhỏ, ở đó, mọi người nhìn thấy một chậu bonsai vốn dĩ không nên xuất hiện tại đây...
Kaedehara Kazuha:
...
Kaedehara Kazuha:
Thật không tin nổi là có thể gặp ngươi ở đây.
Xinyan:
Đây là chậu bonsai à? Chậu sứ rất cổ xưa, hình như nó đã bị bỏ quên ở đây khá lâu.
Paimon:
Tôi biết ngay là chuyện này không đơn giản như thế mà.
Nhà Lữ Hành:
Kazuha đâu rồi?
Paimon:
Hửm? Nhắc mới nhớ, tất cả mọi người đều ở đây, sao chỉ có Kazuha là không thấy đâu thế?
Xinyan:
Này! Kazuha! Anh đang ở đâu? Không sao chứ?
Paimon:
Hình như không có ai trả lời. Hay là chúng ta vừa đi vừa tìm Kazuha đi.
Mona:
Bày trí ở đây khiến tôi có cảm giác như đi vào một khu biệt thự vậy... Tôi nghĩ, có lẽ nơi này không phải mê cung nguy hiểm, mà là nhà của ai đó.
Fischl:
Thú vị lắm. Bí mật ở đây cứ đợi bổn công chúa đi khám phá nhé.
Paimon:
Bức thư này, có vẻ như cha của Kazuha đã viết nó.
Paimon:
Thì ra mấy đời nhà Kazuha đều có thói quen trồng bonsai.
Paimon:
Chà... Nhưng không ngờ chúng ta lại có thể nhìn thấy thư của cha Kazuha, thật kỳ lạ.
Xinyan:
Anh ở đây sao!
Kaedehara Kazuha:
Hm? Vừa rồi mọi người đi đâu thế?
Paimon:
Đây là mê cung đấy! Chúng ta đang bị nhốt trong mê cung rồi, chỉ có Kazuha là không thấy đâu.
Kaedehara Kazuha:
Tôi luôn ở trong căn phòng này, sao lại không thấy chứ. Nhưng nơi này thật sự rất giống phòng ngủ của tôi lúc nhỏ.
Paimon:
Đây chẳng phải là nhà của Kazuha sao? Tại sao lại nhốt anh chứ? Chẳng lẽ, mê cung không muốn anh đi vào sao?
Kể lại những chuyện vừa xảy ra cho Kazuha nghe...
Kaedehara Kazuha:
...
Kaedehara Kazuha:
Xem ra cả mê cung này đều lấy nhà của tôi làm hình mẫu. Những âm thanh trong mê cung đều là lời của cha và ông nội từng nói với tôi.
Kaedehara Kazuha:
Nó không cho tôi đi vào... ừm, đúng là chỉ có tôi không thể tham gia thám hiểm thôi.
Mona:
Tôi lại cảm thấy những kiến trúc này chỉ là ảo cảnh nào đó mà thôi. Theo những gì vừa nói, đây là thứ được chế tạo ra từ ký ức của Kazuha.
Fischl:
Nhưng tại sao chỉ có Kazuha là bị bài xích nhỉ?
Kaedehara Kazuha:
...Có lẽ, tình huống này là do bản thân tôi gây ra.
Kaedehara Kazuha:
Đối với tôi mà nói, những chuyện trước đây đều đã thành quá khứ. Vạn vật trên thế gian này đều có quy luật của nó. Con người... không thể mãi nhìn vào quá khứ được.
Kaedehara Kazuha:
Có lẽ vì tôi có những suy nghĩ này nên ảo cảnh mới không cho tôi vào.
Xinyan:
Đúng là có thể hiểu được, là một kiểu suy nghĩ rất thoáng.
Kaedehara Kazuha:
Cố gắng suy nghĩ thì sẽ có kết quả. Tôi không thấy gì lạ, mọi người cũng đừng lo lắng quá.
Kaedehara Kazuha:
Ừm... vừa rồi do chúng ta tiếp xúc với chậu bonsai nên mới lạc vào đây đúng không? Vậy nếu sờ lại lần nữa thì...
Paimon:
Ra ngoài rồi!
Xinyan:
Mọi người nhìn kìa, cả ngọn núi bên kia đều biến đổi rồi.
Kaedehara Kazuha:
...Đợi đã.
Kaedehara Kazuha:
...
Kaedehara Kazuha:
Mọi người, tôi có suy đoán thế này. Sự thay đổi của ảo cảnh này hình như có liên quan tới chậu bonsai.
Kaedehara Kazuha:
Tôi từng nghe cha tôi nói rằng, chậu cảnh này vốn là vật sưu tầm của ông cố tôi. Ông cụ thích bonsai nên hay tự tay chăm sóc trong sân.
Kaedehara Kazuha:
Về sau nhà tôi gặp chuyện, ông nội tôi bỏ xứ đi tìm cách phục hưng gia tộc, còn ông cố tôi thì lại lâm bệnh nặng vào đúng lúc đó.
Kaedehara Kazuha:
Ông cố biết ông nội tôi không có hứng thú gì với bonsai, nên trước khi mất đã tặng gần hết các chậu cây được chăm sóc tỉ mỉ cho người khác, chỉ giữ lại mỗi chậu này.
Kaedehara Hisamichi:
Thân tại nhân gian, tâm hướng về sông nước, gia tộc Kaedehara của chúng ta đã kế thừa như thế.
Kaedehara Hisamichi:
Sớm muộn gì gia tộc cũng sẽ được đặt vào tay cháu thôi, Kazuha.
Kaedehara Hisamichi:
Đến lúc đó, cháu đừng quên trái tim thuở ban đầu của mình nhé.
Kaedehara Kageharu:
Phụ thân, người đang khắc gì vậy?
Kaedehara Hisamichi:
Haha, đây là hòn non bộ đã chứng kiến những trải nghiệm ở vương quốc khác của cha. Sau này, cha muốn đặt nó vào chậu bonsai.
Kaedehara Hisamichi:
Mấy năm nay cha mải làm việc, chẳng quan tâm tới cháu mình. Cha chỉ mong thằng bé sẽ không học theo cha, trưởng thành rồi thì nên dành nhiều thời gian để đi đây đi đó.
Kaedehara Kazuha:
Ảo giác sao? Không phải... Nếu như là ảo giác thì nó lại chân thật quá.
Mona:
Những cảnh tượng thoáng qua đó giống hệt như cảnh tượng kỳ lạ mà tôi đã thấy ban nãy vậy!
Fischl:
Chẳng lẽ... trên đời này thực sự có Vương Đô U Ám ư...
Xinyan:
Hả? Thật sao?
Fischl:
Khụ khụ khụ!
Fischl:
Hahaha, vớ vẩn, Vương Đô U Ám đã xuất hiện đúng như dự tính của bổn công chúa. Mọi người, hãy sẵn sàng cho khởi đầu mới nào!
Oz:
Đúng vậy. Mọi người đã tận mắt chứng kiến kỳ tích, đã đến lúc tán thưởng khoảnh khắc khởi tạo thế gian! Ăn mừng nào!
Fischl:
Hahahaha, chào mừng đến với Vương Đô U Ám.
Paimon:
Thấy cô ấy vui như thế làm tôi cũng không nỡ ngắt lời...
Mona:
Cô ấy không hề thấy ngạc nhiên, không biết có phải do cũng là một nhà mạo hiểm không hay là...
Kaedehara Kazuha:
Nếu đây không phải là ảo giác, vậy thì chúng ta nên kiểm tra cho kỹ.
Xinyan:
Tôi có một cách, nếu bị đau thì con người sẽ tỉnh lại mà đúng không nhỉ?
Kaedehara Kazuha:
Hừm? Rất có lý.
Xinyan:
Đúng chứ? Nào Kazuha, đánh tôi một cái đi.
Kaedehara Kazuha:
À ừm, như vậy không ổn lắm. Xinyan, hay là... cô đánh tôi đi.
Xinyan:
Nhưng nếu tôi đánh thì sẽ đau lắm đấy.
Paimon:
Ối, đừng làm thế mà!
Paimon:
Hay để đó cho chúng tôi đi! Này Nhà Lữ Hành, để tôi đánh bạn một cái nhé?
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Hahaha, các người hài hước ghê. Ảo giác ư? Thì ra việc có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện là một dạng ảo giác của con người.
Sóc:
Anh bạn này, chắc anh cũng biết, nghe nói khi lớn lên thì con người sẽ quên đi rất nhiều chuyện, đánh mất đi rất nhiều khả năng.
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Cũng phải, thật đáng tiếc. Nhớ lúc tôi còn làm việc trong đội thuyền, nào nghĩ tới hôm nay lại thấy buồn cười vì chuyện này đâu chứ?
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Này cô bé, cô không muốn đi tham quan thử nơi đang khiến mọi người tò mò sao?
Paimon:
Tất nhiên là muốn rồi! Nhưng làm sao để qua đó được?
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Nhìn đi!
Mona:
Nhìn gì?
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Ôi đương nhiên là nhìn tôi rồi! À đúng rồi, quên mất tự giới thiệu, tôi là chiếc thuyền thông minh nhất vùng này, gọi là... tùy mọi người thích gọi gì thì gọi.
Paimon:
Không có tên sao?
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Tôi không nhớ tên mình là gì, tôi chỉ nhớ mình đến từ Inazuma.
Paimon:
Nếu thế thì tôi sẽ gọi bạn là... "Miitoboru" nhé! Tên Inazuma thường có chữ ru ru gì đó đúng không, tôi thấy tên này cũng được.
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Miitoboru? Hahaha, cũng hay đó.
Miitoboru:
Gặp được tôi là may mắn của các bạn, cho dù có sóng gió gì thì tôi cũng sẽ vượt qua dễ dàng, bất kể là nước biển ra sao cũng không xứng đáng làm đối thủ của tôi, vì vậy...
Miitoboru:
Hãy lên thuyền nào, tôi sẽ đưa các bạn đến nơi các bạn muốn đến!
Sóc:
Ôi anh bạn tốt quá, khác hẳn với tên Phong Thần đã ném chúng tôi vào đây!
Nhà Lữ Hành:
Phong Thần?
Sóc:
Thì là Phong Thần của Mondstadt đấy.
Sóc:
Các người không biết sao? Trong số những hòn đảo này có vài cái từng là đỉnh núi của Mondstadt, năm đó Phong Thần đã cắt đỉnh núi rồi ném xuống biển để quy hoạch địa hình.
Sóc:
Tổ tiên của tôi cũng cùng đỉnh núi bay tới đây luôn. Tên Phong Thần chết tiệt!
Paimon:
Sao lại có chuyện này chứ!
Sóc:
Haha, kể từ đó gia tộc chúng tôi đã sống ở đây qua nhiều thế hệ. May mà có vài ổ sóc cũng bị ném đến đây, vì vậy mà chúng tôi mới có thể xây dựng lại vương quốc.
Sóc:
Ưu điểm là không có thiên địch, nên quả thông trên cả đỉnh núi này đều là của tôi. Còn nhược điểm là... không đi được đâu cả.
Paimon:
Thật không ngờ, Vương Đô U Ám lại là Đế Quốc Sóc.
Fischl:
To gan! To gan!
Oz:
Paimon, không được nói bậy. Vương Đô U Ám tất nhiên là vương quốc của quạ đêm rồi.
Miitoboru:
Nè người anh em Inazuma đằng đó, chúng ta đều là đồng hương với nhau đấy. Đàn ông Inazuma phải dũng cảm ra khơi phiêu lưu. Có muốn tham gia không?
Kaedehara Kazuha:
...
Kaedehara Kazuha:
Ra khơi... cũng chẳng phải chỉ là xa nhà để đến một nơi xa xôi sao?
Miitoboru:
Đúng vậy, cần phải có sự can đảm, cộng thêm chút tuyệt tình. Ra đi chưa chắc có thể quay trở về, nhưng nếu không đi thì sẽ mãi mãi tự giam mình trong đó.
Kaedehara Kazuha:
...Miitoboru, anh nói rất đúng, nếu đã nghe thấy những lời này mà còn không đi cùng anh một chuyến thì tôi không đáng mặt đàn ông.
Kaedehara Kazuha:
Các bạn có muốn đi cùng không? Tôi muốn đến hòn đảo có hiện tượng lạ kia xem thử.
Kaedehara Kazuha:
Ngoài ra, tôi đã ngửi thấy mùi của chiếc thuyền. Gỗ cũ, sơn dầu không thấm nước... Đúng là mùi của Inazuma rồi. Tôi tin tưởng vào vị huynh đệ thuyền này.
Mona:
Ừm, mọi người thấy thế nào?
Fischl:
Oz, dựng thang cho ta, bổn công chúa muốn lênh đênh trên biển.
Xinyan:
Tôi cũng đi nữa, cùng nhau đi mở mang kiến thức thôi.
Miitoboru:
Hahaha, hay lắm, vậy thì xuất phát thôi!
Sóc:
Đi đường cẩn thận đấy!
Kaedehara Kazuha:
Đây là... chậu bonsai gia truyền của nhà tôi. Đã truyền qua rất nhiều đời, tiếc là tới đời tôi thì nó đã bị cho vào kho của Hiệp Hội Tenryou.
Kaedehara Kazuha:
Haha, các vị có lẽ không biết, trước kia tôi từng bị truy nã ở Inazuma nên đã chạy trốn một thời gian. Chậu bonsai này đã bị hiệp hội tịch thu sau khi tôi bỏ trốn.
Fischl:
Truy nã...
Mona:
...Haiz. Người sống trên đời, có ai thật sự vô âu vô lo chứ?
Kaedehara Kazuha:
Đây là... chậu bonsai gia truyền của nhà tôi. Tôi từng nhìn thấy nó trong nhà kho của Hiệp Hội Tenryou, nhưng nó hơi khác so với bây giờ.
Kaedehara Kazuha:
Lúc đó, trong chậu có một cái cây đã chết khô.
Mona:
Cây đã chết, vậy sao vẫn còn trong chậu?
Kaedehara Kazuha:
Đó là một tín hiệu ám chỉ "trong chậu có chứa bí mật".
Kaedehara Kazuha:
Dưới đáy chậu có một bức thư, ẩn chứa một bí mật xa xưa về gia đình tôi. Đọc xong tôi cũng không đem chậu bonsai theo, đáng ra nó vẫn phải ở trong nhà kho mới đúng.
Kaedehara Kazuha:
Không biết ai đã dọn sạch nó, với tại sao lại đặt nó ở đây...
Paimon:
Có lẽ vì phải giấu bức thư chứa bí mật chăng?
Kaedehara Kazuha:
Ừm. Vả lại, cũng có thể xem là một kỷ niệm.
Kaedehara Kazuha:
Lúc ông nội về nhà thì ông cố đã mất, cha con hai người họ không thể gặp nhau lần cuối. Từ đó về sau, ông thường ngây người ngồi trước chậu bonsai.
Kaedehara Kazuha:
Sau đó, ông nội cũng bắt đầu làm chậu bonsai, nhưng khác với ông cố, ông nội không thích cây xanh mà chỉ thích để hòn non bộ vào chậu.
Kaedehara Kazuha:
Có lẽ do mưa dầm thấm lâu, cha tôi cũng kế thừa sở thích này. Những năm đó, sân vườn trong nhà tôi toàn chậu bonsai đủ màu sắc.
Trong lúc mơ màng, hình như nghe thấy tiếng người nói chuyện, cùng với tiếng chào hỏi đầy kinh ngạc nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh của Paimon...
Paimon:
...Này! Đừng ngủ nữa!
Paimon:
Mau dậy đi, Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Tốt quá, cuối cùng bạn cũng đã tỉnh rồi! Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, ừm, bạn muốn nghe tin nào trước?
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Ahhh! Tôi sai rồi tôi sai rồi được chưa? Đừng ngủ nữa, có chuyện rồi!
Nhà Lữ Hành:
Paimon cứ nói đi, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Paimon:
Vậy tôi nói tin xấu trước nhé. Tin xấu chính là trên đảo thật sự đã xảy ra chuyện rồi.
Paimon:
Tiếp theo là tin tốt, tin tốt là... Hình như không liên quan gì tới chuyện xấu mà chúng ta lo sợ hôm qua cả, vấn đề gặp phải bây giờ là chuyện khác.
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì vậy?
???:
Ừm! Tên kia tỉnh rồi! Mau nhìn cậu ta đi!
???:
Đừng dọa cậu ta, tôi đoán cậu ta cũng giống mấy người khác thôi. Con người ấy mà, lúc nào cũng yếu ớt như thế.
???:
Cậu vẫn ổn chứ? Cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không?
Paimon:
Đúng như bạn đang thấy đấy, một con thuyền biết nói chuyện.
Nhà Lữ Hành:
Tôi ngủ tiếp đây...
Paimon:
Đừng có trốn tránh nữa!
Sóc:
Đúng là tội nghiệp, nghe chúng ta nói chuyện thôi mà đã bị dọa cho thành như vậy rồi...
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Hahaha, đừng trách cậu ấy. Con người ấy mà, trong tình huống bình thường thì sẽ không thể nghe thấy những cá thể như chúng ta nói chuyện đâu.
Paimon:
Đợi đã, chẳng lẽ các người luôn nói chuyện sao?
Sóc:
Đương nhiên rồi, không thì bọn tôi trao đổi với đồng loại thế nào được?
Paimon:
Nói cách khác là tự nhiên chúng tôi nghe hiểu sao? Lạ thật...
Sóc:
Cũng có thể nói là các người đột nhiên thông minh hơn rồi đấy, chúc mừng nhé.
Mona:
Ơ, Nhà Lữ Hành dậy rồi à? Mặt trời chiếu lên đến mông rồi đấy.
Paimon:
Mọi người về rồi!
Kaedehara Kazuha:
Ừm. Dạo quanh một vòng thì thấy phong cảnh đẹp, thời tiết cũng đẹp. Chuyến đi này đúng là khiến tôi thấy thoải mái từ thể xác tới tinh thần đấy.
Oz:
Mọi chuyện đều ổn thỏa, ngoại trừ việc trên đảo có vài nơi hơi kỳ lạ...
Fischl:
Hahaha... Bóng tối thân quen đã giáng lâm, đây báo hiệu cho Vương Đô U Ám của ta sắp trở lại thế gian. Các vị hãy cùng chung vui nào!
Oz:
Ý của tiểu thư là cô ấy chưa từng gặp chuyện này bao giờ, cũng không ngờ sẽ phát triển theo kiểu này.
Paimon:
Ý của cô ấy không phải vậy mà!
Oz:
À có hơi quá thật, vậy các vị cứ xem câu dịch đó như ý kiến riêng của tôi nhé.
Nhà Lữ Hành:
Đã xảy ra chuyện gì à?
Kaedehara Kazuha:
Sau đêm qua, hình như trên đảo có thêm một chút... cảnh lạ hiếm gặp.
Mona:
Đúng vậy. Chim bơi trong nước, sóc bay trên trời, cả mặt trăng lẫn mặt trời cũng cùng xuất hiện... Có vài thứ nhìn qua cứ nghĩ là đang mơ vậy.
Xinyan:
Tôi nghe thấy những tiếng vỗ cánh kỳ lạ trên đảo, nhưng hoàn toàn không thấy sinh vật nào đang bay lượn xung quanh.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, còn có tiếng nước chảy và hương hoa thơm ngát nữa. Trên hòn đảo này có rất nhiều thực vật, nhưng hương thơm đó lại khác hẳn với chúng.
Xinyan:
Cảm giác giống như có vài thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy vậy...
Mona:
Tôi đã bói thử, nhưng bàn bói rất hỗn loạn, không thể phân tích rõ được.
Paimon:
Tôi có dự cảm không lành, chúng ta... không phải đã bị cuốn vào rắc rối gì đó rồi đấy chứ...
Fischl:
Ừm... Tuy bổn công chúa muốn thử triệu hồi Vương Đô U Ám ở đây, nhưng cảnh tượng quái dị như thế... là kẻ xấu đang ngăn cản ta sao?
Paimon:
Này, Nhà Lữ Hành nghĩ thử xem, đây có phải là việc mà người muốn cải tạo hòn đảo gây ra không?
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Nhưng nếu là cô ấy thì đâu cần phải làm ra những chuyện này...
Sóc:
Haha ông anh, nhìn bộ dạng của họ kìa, hình như đã sợ lắm rồi!
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Chứ còn gì nữa, ai gặp phải chuyện lạ mà không giật mình chứ.
Chiếc Thuyền Kỳ Diệu:
Phải biết rằng tôi là con thuyền lão làng, đã vượt biết bao vùng biển, từng thử nói chuyện với biết bao thủy thủ, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không có ai trả lời.
Sóc:
Đúng vậy, nếu không phải trong loại hoàn cảnh này thì ai mà ngờ rằng con người sẽ nói chuyện với chúng ta chứ?
Paimon:
Trong loại hoàn cảnh này? Loại hoàn cảnh này là cái gì?
Mona:
Hoàn cảnh... chẳng lẽ là hoàn cảnh thay đổi đã ảnh hưởng tới kết quả bói toán của tôi sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy bản thân...
Paimon:
Ừm... Dù có nói là vậy...
Paimon:
Nhưng mơ thì làm sao mà biến thành sự thật được chứ? Càng không thể khiến bạn đột nhiên nghe hiểu tiếng của thuyền và sóc được... Á á á!
Xinyan:
Sao thế?
Paimon:
Cái đó, cái đó!
Kaedehara Hisamichi:
Nghe này, Kazuha. Những thanh đao do nhà Kaedehara rèn ra không phải để tổn thương người khác.
Sóc:
Xin chào, ánh mắt này có lẽ vẫn còn đang rất ngạc nhiên đúng không.
Sóc:
Thôi nào, tôi còn chẳng ngạc nhiên khi thấy có người tới đây mà! Hãy thân thiết với nhau nhé.
Sóc:
Muốn biết chỗ nào có hạt thông ngon thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào.
Sóc:
A... Mondstadt sẽ là nơi như thế nào nhỉ...
Kaedehara Kazuha:
Cái chậu sứ này đã truyền tới đời tôi như một món đồ gia truyền.
Kaedehara Kazuha:
Nó có thể xuất hiện ở đây, thậm chí trở thành lối vào ảo cảnh như thế, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Cứ như... cho tôi cơ hội để chuộc lại nỗi tiếc nuối vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tiếc nuối?
Kaedehara Kazuha:
Tôi tới từ Inazuma, nhà "Kaedehara", cũng được xem như một danh gia vọng tộc trong quá khứ.
Kaedehara Kazuha:
...Chuyện Raiden Gokaden khiến nhà Kaedehara tuột dốc không phanh. Tới đời tôi thì gia tộc đã xem như đi đến bờ vực sụp đổ.
Kaedehara Kazuha:
Tôi không muốn bị truy nã nên đã trốn khỏi Inazuma. Nhà Kaedehara người đi nhà trống, chậu bonsai này và những món đồ tốt trong nhà đều bị phía hiệp hội tịch thu.
Kaedehara Kazuha:
...Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn như tổ tiên, tự tay điêu khắc danh lam thắng cảnh mà mình từng đến, rồi đặt nó vào trong chậu bonsai gia truyền.
Mona:
...Haiz.
Kaedehara Kazuha:
Nếu những thứ trong chậu có thể ảnh hưởng tới ảo cảnh, vậy thì tôi cũng muốn thử làm chút đồ.
Kaedehara Kazuha:
Về kiểu dáng thì... ừm, tôi nên chọn chậu bonsai cây cảnh mà ông cố tôi thích, hay là chậu bonsai hòn non bộ mà ông nội và cha tôi thích nhỉ...
Kaedehara Kazuha:
...Có vẻ như hòn non bộ sẽ thích hợp với tôi hơn.
Paimon:
Làm chậu bonsai cần những gì nhỉ?
Kaedehara Kazuha:
Theo tôi thấy thì nên chuẩn bị một bộ dụng cụ và một vài mẫu đá có thể làm thành đồ trang trí.
Paimon:
Hiểu rồi, vậy chúng ta cùng tìm thôi!
Xinyan:
Thử đi. Chậu bonsai đã ở đây, chắc những thứ liên quan tới nó cũng cách đây không xa đâu.
Fischl:
Đúng đó! Kazuha, cứ thoải mái tìm kiếm đi, bổn công chúa cũng sẽ hộ tống ngươi, giúp ngươi tìm lại báu vật bị thất lạc.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, cảm ơn mọi người nhé.
Xinyan:
Cho nên, nó là một món đồ cổ mà tổ tiên để lại đúng không? Trống rỗng thế này thì cũng tiếc thật.
Xinyan:
Ừm... Kazuha, tôi đang nghĩ, anh đã thử tìm thứ gì đó để lấp đầy nó chưa?
Kaedehara Kazuha:
Ừm.
Kaedehara Kazuha:
Mặc dù tôi vẫn không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây, nhưng cứ thử xem sao.
Paimon:
Woa?!
Chạm vào chậu bonsai, mọi người như bước vào một ảo cảnh kỳ ảo lạ thường. Dinh thự cổ kính, lịch sử gia tộc nằm im lìm nhiều năm... Nơi này là nơi rất gắn bó với Kaedehara Kazuha.
Paimon:
Woa, không gian mới này!
Oz:
Cũng giống như lần trước, chỉ có Kazuha không có ở đây.
Xinyan:
Được, chỗ này cứ giao lại cho chúng ta đi.
Kaedehara Kageharu:
...Tốt quá, vậy là được rồi. Kazuha, tới đúng lúc lắm, con thấy cha điêu khắc tảng đá này thế nào?
Kaedehara Kazuha:
Trông rất thú vị.
Kaedehara Kageharu:
Đây là cảnh núi non mà cha đã thấy trong sách. Các nước khác đều có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, cao hơn cả mây, cha muốn đến đó xem quá.
Kaedehara Kazuha:
Nếu cha muốn đi thì có thể xuất phát lúc nào cũng được mà.
Kaedehara Kageharu:
Không thể nói như vậy được. Cha là gia chủ đương nhiệm của gia tộc, tuy nhà Kaedehara không còn được như xưa, nhưng những chuyện nên làm vẫn phải làm cho đủ.
Kaedehara Kageharu:
Nhưng mà... cứ cố chấp hy sinh tất cả cho một gia tộc đang sa sút thế này, liệu có đáng không chứ?
Kaedehara Kazuha:
Cha à, con... không hiểu.
Kaedehara Kageharu:
...Kazuha, cha mong con nhớ rõ chuyện này.
Kaedehara Kageharu:
Gia tộc tuy quan trọng, nhưng con người cũng không nên bị trói chặt vào nó.
Kaedehara Kageharu:
Nhà tồn tại là vì có người. Nếu chính bản thân chúng ta sống đau khổ thì nói gì đến chuyện khiến người thân hạnh phúc chứ.
Kaedehara Kageharu:
Chuyện quá khứ đã ảnh hưởng rất nhiều đến gia tộc, nhưng nó không phải là gánh nặng để con cháu đời sau phải gánh trên lưng.
Kaedehara Kageharu:
...Nếu có một ngày, con chán ghét cuộc sống buồn tẻ này, thì hãy buông bỏ hết tất cả và ra ngoài đi. Hãy nhớ, đừng để cuộc sống trói buộc con.
Kaedehara Kazuha:
Dạ.
Kaedehara Kazuha:
Thứ lỗi cho con vì đã không thể lý giải!
Kaedehara Kageharu:
Kazuha, con đã quên lời giao ước giữa cha con chúng ta rồi sao?
Kaedehara Kazuha:
Cha muốn từ bỏ tất cả sao? Nhưng mà... dù cho cha có gặp khó khăn gian khổ đến đâu thì cũng có con bên cạnh mà. Không lẽ con không thể giúp được gì cho cha sao?
Kaedehara Kazuha:
Khi cha bằng tuổi con, cha đã có thể chia sẻ gánh nặng với ông nội. Là con vô dụng, con đã khiến cha thất vọng, con...
Kaedehara Kageharu:
Kazuha!
Kaedehara Kageharu:
...Haiz, nếu con tự trách mình vì chuyện này thì chỉ chứng tỏ cha là một người thất bại mà thôi.
Kaedehara Kageharu:
Nhà Kaedehara đã phải trả giá quá nhiều cho sai lầm trong quá khứ. Bắt đầu từ thời ông cố của con cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chưa thực sự bước ra khỏi bóng ma quá khứ này.
Kaedehara Kageharu:
Rèn đao là sự nghiệp của gia tộc chúng ta, nhưng con hãy nhớ, sự nghiệp gia tộc chưa chắc đã là tất cả của con.
Kaedehara Kageharu:
Con thú bị thương nếu muốn thoát khỏi bẫy thì phải nhịn đau mà vứt đi cái chân đang mắc kẹt. Con thấy đây là tổn thất, nhưng nếu chúng ta không thoát khỏi bẫy thì hậu quả sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng hơn.
Kaedehara Kageharu:
Đủ rồi Kazuha. Cha là gia chủ, nhưng không thể phục hưng lại gia tộc và cho con một cuộc sống cao quý. Con không trách cha là cha đã vui rồi.
Kaedehara Kageharu:
Nỗi đau trên người của mấy thế hệ... cứ để nó kết thúc vào hôm nay đi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ buông bỏ gánh nặng để sống.
Kaedehara Kageharu:
Còn tiếng xấu vứt bỏ gia nghiệp thì cứ để cha mang là được.
Kaedehara Kazuha:
Cha... xin đừng vậy mà. Tiếng xấu như vậy đâu thể nào đổ hết lên người cha.
Kaedehara Kazuha:
Nếu như có ngày đó, con muốn cùng chia sẻ với cha.
Kaedehara Kazuha:
Cha cứ chờ con. Nhà Kaedehara sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tay con. Đến khi ấy, chính con sẽ xử lý những việc này.
Paimon:
Không đúng, tuy hình dạng giống nhau... nhưng Kazuha không nghe thấy chúng ta nói chuyện.
Paimon:
Xem ra đây chỉ là ảo ảnh, chứ không phải Kazuha đang đi cùng chúng ta.
Paimon:
Quả nhiên lại bị nhốt ở chỗ này.
Kaedehara Kazuha:
Haha, xem như là một quy luật thôi.
Paimon:
Chúng ta lại bước vào mê cung trong ảo cảnh rồi, nhưng hình như lần này không giống với lần trước.
Kể lại trải nghiệm lần này...
Kaedehara Kazuha:
Không khí dần lãnh đạm, cả đồ trang trí cũng không còn lộng lẫy... Ừm, vốn dĩ là nên như vậy.
Kaedehara Kazuha:
Những gì mà mọi người thấy hẳn là lúc gia tộc Kaedehara đang suy tàn.
Paimon:
Tuy nhiên, Kazuha trong ảo cảnh cũng giống như một cái bóng vậy, không giống với hiện giờ.
Fischl:
Đúng vậy, bổn công chúa cũng đồng ý.
Oz:
So với Kazuha hiện tại, ảo ảnh đó có phần lạc lối và mang số phận nặng nề hơn.
Mona:
Quả thực có thể xem là mang một số phận nặng nề.
Kaedehara Kazuha:
Vậy có nghĩa là bây giờ tôi đã trưởng thành rồi. Xin lỗi vì đã để mọi người phải nhìn thấy một tôi lúc chưa trưởng thành.
Kaedehara Kazuha:
Bẵng đi một thời gian dài sau khi rời khỏi Inazuma, cuộc sống của tôi đầy thăng trầm. Nhưng cũng không phải chuyện xấu, nhờ đó mà tôi đã trầm tĩnh hơn trước.
Kaedehara Kazuha:
Giá mà tôi cũng nhìn thấy tôi trước đây thì tốt quá. Nếu cậu ấy nhìn thấy tôi thì sẽ hiểu rõ thôi.
Kaedehara Kazuha:
Đường đời còn dài, tôi còn phải đi thật xa.
Kaedehara Kazuha:
Hệt như suy nghĩ của tôi, chậu bonsai này chính là điểm then chốt của ảo cảnh.
Paimon:
Vậy chúng ta hãy tiếp tục tìm hòn non bộ thôi.
Từng bước khám phá, ảo cảnh lại xuất hiện thêm một diện mạo kỳ lạ hơn. Cảnh tượng đổ nát, có lẽ chính là những gì mà Kazuha đã thấy trên đường đi. Không biết những thăng trầm này sẽ dựng nên "cảnh" như thế nào trong tim Kazuha nhỉ.
Mona:
...Hình như mỗi lần gặp bạn đều trong tình huống thế này nhỉ. Xem bói, giải quẻ, xác định mục tiêu rồi giải quyết vấn đề.
Mona:
Bên cạnh bạn có đủ kiểu bạn bè, đều có bí mật và số phận riêng, thật bất ngờ.
Paimon:
Đúng nhỉ, chuyện của Leonard cũng đã cùng Mona và Fischl giải quyết.
Nhà Lữ Hành:
Đối với nhà chiêm tinh mà nói thì cũng là một chuyện tốt mà nhỉ?
Mona:
Cũng gần như thế. Chỉ mong lần này chúng ta có thể hợp sức để nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Paimon:
Nói tới hợp sức, ý là chỉ hai người các bạn hay ba người chúng ta?
Mona:
Heh...
Mona:
Được rồi được rồi, tôi sẽ không để Paimon ra rìa nữa. Đôi khi cách nhìn của Paimon rất độc đáo nhạy bén, giúp ích cho tôi rất nhiều.
Paimon:
Thật sao? Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy, thiên tài Mona!
Mona:
Đúng không nè? Một thuật sĩ chiêm tinh vừa thông minh lại quyến rũ như tôi, không thể tìm được người thứ hai giống vậy trên thế giới này đâu, hahaha!
Paimon:
Thì đúng là thông minh, nhưng cô có thể... đừng cười giống Fischl được không...
Mona:
Khụ! Ngại quá... ở chung lâu rồi nên bị lây đó mà... haha...
Mona:
Ngày tháng sau này, tôi sẽ tiếp tục quan sát tinh tượng. Hãy giữ liên lạc nhé, Nhà Lữ Hành.
Mona:
...Không ngờ lại gặp phải chuyện đáng kinh ngạc như thế này ở một nơi có phong cảnh tuyệt vời như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Cảm thấy thế nào?
Mona:
Khá ổn. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể giúp tôi.
Paimon:
Vậy chính xác thì chúng ta cần làm gì?
Mona:
Ừm...
Mona:
À... À hình như không có gì cả?
Paimon:
Cô, cô đang xem thường chúng tôi sao?!
Mona:
Không, tôi chỉ nhận ra rằng, tuy bạn không nói nhiều, nhưng bạn đã luôn làm rất nhiều chuyện cho mọi người.
Mona:
Những người như bạn là kiểu đồng đội mà mọi người cần nhất. Chỉ cần có mặt bạn ở đây thì mọi người đều an tâm hơn rất nhiều.
Mona:
Mặc dù tự ý kỳ vọng như vậy sẽ gây áp lực cho bạn, nhưng tôi nghĩ... nhà chiêm tinh cần phải tinh ý, phát hiện ra ưu điểm của người khác cũng là một kiểu quan sát.
Paimon:
Cho nên cô đang cố gắng khen ngợi chúng tôi sao?
Mona:
Tôi chỉ nói thật thôi, không phải tìm cách khen bạn đâu.
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra là thế, Mona không chịu thừa nhận...
Paimon:
Không chịu thừa nhận rằng cô ấy đang khen người khác!
Mona:
Này, đang cười gì thế, đã bảo là đánh giá khách quan chứ không phải là khen mà! Không phải khen!
Mona:
Ngày tháng sau này, tôi sẽ tiếp tục quan sát tinh tượng. Hãy giữ liên lạc nhé, Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Ở đây sao thế này, vỡ vụn cả rồi...
Fischl:
Gia tộc quyền quý sa sút sẽ như thế này sao.
Mona:
Không có ai ở đây cả, chắc hẳn đã tới hồi kết rồi.
Xinyan:
Đi thôi.
Người Lái Thuyền:
Anh là Kaedehara Kazuha sao? Mau lên thuyền, tôi đưa anh đi!
Kaedehara Kazuha:
Anh... sao anh lại giúp tôi? Tôi là tội phạm bị truy nã đó.
Người Lái Thuyền:
Tất nhiên là vì Hiệp Hội Yash... À khụ khụ! Có người trả tiền, nhờ tôi đưa anh rời khỏi Inazuma.
Người Lái Thuyền:
Nhưng người đó cũng chỉ giúp được đến đây thôi, con đường sau này phải dựa vào chính bản thân anh đấy.
Kaedehara Kazuha:
Chậu bonsai kia, lẽ ra phải có cái cây chết khô trong đó. Nhưng ở đây lại không thấy.
Kaedehara Kazuha:
...Lúc mọi người không có ở đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiểu ra được.
Kaedehara Kazuha:
Đây là ảo cảnh của tôi, trong chậu bonsai trống rỗng không có gì, cũng như thâm tâm của tôi vậy.
Kaedehara Kazuha:
Trong lòng "tịnh", đất trời vạn vật đều sẽ "tịnh"; Trong lòng trống "không", đất trời cũng hóa thành "không".
Kaedehara Kazuha:
Tịnh và không, là thâm tâm hiện giờ của tôi.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng đó chưa chắc không phải là nỗi tiếc nuối. Nếu trong lòng hụt hẫng, cũng là "không".
Kaedehara Kazuha:
Vậy nên chậu bonsai này mới xuất hiện bên trong ảo cảnh của tôi, cho tôi cơ hội để hoàn thành tâm nguyện.
Kaedehara Kazuha:
Không ngờ sâu trong lòng tôi, lại luôn muốn làm ra một chậu bonsai thuộc về mình như thế... Có vậy thì tôi mới coi như đã kế thừa truyền thống chân chính của nhà Kaedehara.
Paimon:
Chắc chuyện mà Kazuha muốn làm đã hoàn thành rồi nhỉ?
Kaedehara Kazuha:
Ừm, nói như vậy cũng đúng.
Kaedehara Kazuha:
Mọi người đã nhìn thấy tôi của quá khứ, đã chào tạm biệt tôi khi đó. Nhưng phải chờ tới khi mọi người tận mắt nhìn thấy mọi thứ thuộc về tôi thì chúng mới thực sự trở thành quá khứ.
Kaedehara Kazuha:
Cái quan trọng nhất trong cuộc đời con người chính là những mối ràng buộc với người khác, chứ không phải tự trách móc bản thân. Người dừng chân trong quá khứ thì sẽ mãi không thấy được tương lai.
Kaedehara Kazuha:
Vì thế mong mọi người hãy tin rằng, tôi đã đến và sẽ tiếp tục bước đi. Sau này, xin các vị hãy chiếu cố cho tôi nhiều hơn.
Mona:
Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra trên bàn bói nước vậy.
Mona:
Muốn quan sát chi tiết hơn thì giao cho dân chuyên ngành như tôi đi, nếu có gì lạ thì tôi sẽ báo trước cho bạn. Ừm, hợp tác vui vẻ nhé.
Xinyan:
Tính cách của Kazuha rộng lượng, còn công chúa điện hạ có Mona làm bạn, không cần lo quá.
Xinyan:
Còn Nhà Lữ Hành... trạng thái của bạn có vẻ tốt giống tôi!
Kaedehara Kazuha:
"Thân này tựa như lá mùa thu, phiêu dạt khắp đất trời."
Kaedehara Kazuha:
Giờ tôi vẫn đang trên con đường phiêu du, nhưng nhớ lại những câu thơ mình từng viết, tâm cảnh lại thấy khác.
Hải Long:
Này anh bạn! Anh ổn chứ! Có muốn lên đây tránh nạn không?
Kaedehara Kazuha:
Hải tặc?
Hải Long:
Hờ, thì đúng đấy, chính là hải tặc! Anh muốn đi chung không?
Paimon:
Tìm thấy rồi, Kazuha.
Kaedehara Kazuha:
Không sớm không muộn, tới đúng lúc lắm, tôi vừa mới ngẫm lại cuộc đời mình từ lúc chào đời đến nay.
Kaedehara Kazuha:
Bạn thấy thế nào về chậu bonsai của nhà Kaedehara?
Kaedehara Kazuha:
Những thứ cổ xưa thường đi kèm với sự tiếc nuối. Kaedehara cũng như thế.
Kaedehara Kazuha:
Không sao, chia ly cũng là đoàn tụ. Nếu không ở đây, thì cũng là ở một nơi khác.
Mona:
Bí cảnh này rất thú vị, giống như một vở kịch vậy, mỗi tập đều đặc biệt và cảm động hơn tập trước.
Kaedehara Kazuha:
Thuật sĩ chiêm tinh là người hiểu biết sâu rộng. Nếu cô thừa nhận điều này thì ảo cảnh này cũng không tồn tại một cách vô ích rồi.
Fischl:
Này, ngươi... cảm thấy thế nào?
Oz:
Ý tiểu thư là muốn hỏi thăm Kazuha, mong tâm trạng của anh không xuống dốc quá.
Paimon:
Khó mà vui được khi nhớ lại một trải nghiệm như thế này nhỉ...
Kaedehara Kazuha:
Haha, đúng vậy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. May mà những điều này đã là quá khứ rồi.
Kaedehara Kazuha:
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chậu bonsai, tôi đã nghĩ đến khả năng này... Tôi đang đợi mọi người, có lẽ đây cũng là lý do tôi bị bỏ lại ở điểm cuối.
Paimon:
Phù, đi bộ nãy giờ, tôi thấy hơi buồn ngủ rồi...
Xinyan:
Mọi người vất vả rồi, hay là hôm nay nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Fischl:
...
Mona:
Hửm? Sao vậy, trông cô không ổn cho lắm.
Fischl:
Không có gì. Bổn công chúa cảm thấy mệt mỏi, có lẽ do hôm nay di chuyển mệt nhọc.
Oz:
...
Oz:
Tiểu thư vẫn ổn chứ?
Fischl:
Oz, đừng nhiều chuyện.
Oz:
Vâng.
Mona:
...?
Xinyan:
Tôi đi tìm xem có thứ gì ăn được không, các bạn mệt thì ngồi nghỉ một lát đi, nếu còn sức thì có thể giúp tôi một tay.
Kaedehara Kazuha:
Để tôi đi với cô.
Mona:
Tôi cũng có thể giúp đỡ.
Paimon:
Mọi người tích cực ghê, vậy thì chúng ta cũng đi nào!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì tôi và Paimon cũng đi chung.
Xinyan:
Không cần không cần đâu, với lại...
Xinyan:
Tôi thấy công chúa điện hạ hơi buồn, Mona, cô thân thiết với Fischl hơn, hay là đi cùng cô ấy cho khuây khỏa đi.
Mona:
Hóa ra cô cũng nhận ra sao. Tôi vừa định bàn chuyện này với mọi người đó, nếu đã thế thì cứ giao cho tôi vậy.
Xinyan:
Được rồi, vậy để chúng tôi đi chuẩn bị thức ăn.
Mona nháy mắt với chúng ta, rồi đi cùng Fischl. Những người còn lại cùng nhau tìm nguyên liệu để nấu bữa ngon...
Xinyan:
Thôi, nhiêu đây đủ rồi, lát nữa cùng nướng chúng lên ăn nhé. Giờ đi qua mấy doanh trại bỏ hoang tìm thử xem có chảo không, nếu có thì có thể nấu ăn rồi.
Paimon:
Thật chu đáo! Rõ ràng Xinyan không phải đầu bếp nhưng lại giỏi những chuyện này ghê.
Xinyan:
Hihi, chỉ là những chuyện vặt vãnh thôi, không đáng để khen đâu.
Kaedehara Kazuha:
Xinyan là người mà ngay cả các huynh đệ trên Ngôi Sao Chết Chóc cũng xem là đồng đội tốt mà.
Paimon:
Ừm! Kazuha cũng là một người đáng tin cậy trong mắt chúng tôi!
Xinyan:
Hahaha, nói hay lắm.
Kaedehara Kazuha:
Ừm... Thế thì, thân là một người bạn đáng tin cậy, tôi cũng có vài điều muốn nói.
Kaedehara Kazuha:
Theo những gì mọi người đã nói, ảo cảnh đáng kinh ngạc này được tạo ra dựa trên cuộc đời của "Kaedehara Kazuha" từ trước đến giờ.
Kaedehara Kazuha:
...Quả thật giống như một giấc mơ của tôi vậy.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ là đại diện cho "giấc mơ" sẽ đúng hơn nhỉ.
Xinyan:
Kazuha, có phải anh... luôn muốn hoàn thành một "chậu bonsai" cho riêng mình đúng không?
Kaedehara Kazuha:
Ừm... vậy có nghĩa là, tôi đang thực hiện nguyện vọng của mình sao...
Kaedehara Kazuha:
Nếu tôi gặp phải tình cảnh này, vậy có nghĩa là tất cả chúng ta đều sẽ có khả năng này đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tôi cũng nghĩ như thế.
Xinyan:
Tôi đồng ý. Chẳng qua không biết ảo cảnh tiếp theo sẽ liên quan tới ai thôi.
Xinyan:
Chà, vậy nếu tôi cũng có một giấc mơ đẹp như vậy thì hay biết mấy.
Paimon:
Xinyan rất muốn thứ giống vậy sao?
Xinyan:
Nếu như tôi có thể có một ảo cảnh của riêng mình thì chắc nó sẽ liên quan đến âm nhạc. Ừm, đến lúc đó thì tôi sẽ có thể phát huy tài năng rồi!
Paimon:
Chắc không phải là buổi biểu diễn bất ngờ đâu nhỉ!
Xinyan:
Bình thường mà đúng không? Ai yêu thích âm nhạc khi đến hòn đảo với phong cảnh đẹp thế này đều sẽ muốn biểu diễn mà.
Paimon:
Lý trí vững vàng với tinh thần lạc quan thật, tôi thấy hơi khâm phục rồi đấy...
Paimon:
À phải rồi! Nhà Lữ Hành, tôi muốn ăn trái cây bên vách đá, bạn có thể đi hái với tôi không?
Nhà Lữ Hành:
(Hửm? Chẳng lẽ...)
Nhà Lữ Hành:
Hai người cứ tiếp tục nhé, tôi đi với Paimon chút.
Paimon:
Những căn phòng kỳ lạ hôm nay, trông như ảo cảnh... ừm... chậu bonsai? Dù sao thì toàn những thứ kỳ lạ! Tôi nghĩ, không biết có nên nói với Venti không?
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodoco... Dodoco...
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodoco... Dodoco... Dodoco...
Paimon:
Không nghe máy... Lạ thật, Venti mặc kệ chúng ta rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Không thể nào...
Paimon:
Chẳng lẽ Venti bận gì đó sao? Hay là không mang theo bom khi biểu diễn nhỉ? Hoặc có khi lại uống say rồi ngủ gật dưới gốc cây nào đó rồi chăng...
Paimon:
Hm... Thật kỳ lạ, hay là ngày mai gọi lại cho Venti thử.
Mona:
Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người đang ở đây sao.
Paimon:
Mona đã trò chuyện với Fischl chưa?
Mona:
Hahaha, xem như là rồi... Fischl hơi buồn, tôi đoán vậy... có lẽ là do liên quan tới ảo cảnh đã gặp hôm nay.
Mona:
Fischl rất tích cực trong chuyến đi này, nhưng tôi có cảm giác, hình như cô ấy không muốn nhìn thấy ảo cảnh của bản thân...
Paimon:
Tại sao? Chẳng phải Fischl luôn mong chờ những thứ này nhất sao?
Mona:
...Vẫn chưa thể đưa ra kết luận, nhưng tôi sẽ để ý chuyện này hơn.
Mona:
Tôi muốn bàn chuyện khác với hai bạn. Vừa nãy tôi đã bói một quẻ bên bờ biển.
Mona:
Bàn bói nước vẫn đục, nhưng điểm khác biệt là có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh từ nó. Tôi không thể thấy rõ vị trí của nó, nhưng có thể cảm giác được nó đang thay đổi.
Paimon:
Nhưng không nhìn thấy thì làm thế nào để cảm nhận được...
Mona:
Giải thích thế nào nhỉ... À! Paimon có thể hiểu rằng, có một vết nứt trong phòng, chúng ta không biết nó ở đâu, nhưng có gió lùa vào từ đó.
Mona:
Không chỉ vậy, nhiệt độ trong phòng còn giảm xuống nữa.
Paimon:
Ừm! Nói vậy thì tôi hiểu rồi. Mona đang cố tìm kiếm vết nứt đó đúng không?
Mona:
Có thể nói là vậy. Tôi cần tìm ra vết nứt đó trước rồi mới có thể quyết định xem phải làm gì tiếp theo.