arrow_back 原神 任務
Chuyến Đi Biển Ngày Hè I

Kỳ Nghỉ Táo Vàng! Tái Xuất!


Kỳ Nghỉ Táo Vàng! Tái Xuất!
Mùa hè rực rỡ đã đến cùng với một lá thư thần bí. Thấy chữ như thấy người, người gửi thư hình như đang đợi ai đó...
Katheryne:
Nhà Lữ Hành đây rồi, tốt quá, tôi có một tin nhắn từ bạn của bạn.
Paimon:
Tin nhắn? Thật hiếm thấy, là của ai vậy?
Katheryne:
"Thần tử thân mến, mong ngươi có thể nhận ra sợi chỉ bạc dệt nên vận mệnh đang quấn lấy mình. Giấc mộng huyền ảo... À ừm? Đôi mắt... của vạn vật, sẽ dõi theo ngươi..."
Katheryne:
...
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Katheryne:
Xin lỗi, hiếm khi có nội dung khó đọc như vậy, tôi đọc không được trôi chảy lắm. Hai bạn có chắc là muốn nghe tiếp không?
Paimon:
Hừm... vừa nghe là đã biết tin nhắn của Fischl rồi... làm sao đây?
Katheryne:
"Ta sẽ nhìn ngươi bước vào vương thành tối cao nơi Vương Đô U Ám. Mau đến yết kiến, tuyên thệ với ta, sẽ cùng ta đi đến tận cùng thế giới."
Katheryne:
Nói tóm lại, tiểu thư Fischl đã để lại lời nhắn này, bảo hai vị hãy đến quảng trường trước giáo đường.
Katheryne:
Khi nào hai bạn rảnh thì hãy đến đó tìm cô ấy nhé. Cô ấy nói sẽ luôn đợi hai bạn.
Paimon:
Chậc... Nội dung tin nhắn trừu tượng thế kia, nhưng yêu cầu thì lại rất cụ thể đấy nhỉ... Thua cô ấy luôn...
Paimon:
Fischl bảo chúng ta đến quảng trường trước giáo đường, đừng để cô ấy đợi lâu quá, chúng ta mau đến đó đi.
Paimon:
Họ ở đó kìa, có cả Mona nữa!
Fischl:
Đến rồi sao, tùy tùng trung thành nhất của bổn công chúa!
Mona:
Ban nãy mới gọi người ta là thần tử, bây giờ lại bảo là tùy tùng...
Oz:
Ây dà, lúc tâm trạng tiểu thư tốt lên thì cách dùng từ cũng sẽ hơi khoa trương một tí, xin thứ lỗi.
Paimon:
Fischl tìm chúng tôi đúng không? Thấy cô nói chuyện có vẻ rất hăng hái, đã xảy ra chuyện gì vậy!
Nhà Lữ Hành:
Lâu rồi không gặp mọi người.
Fischl:
Những lời thì thầm của đêm đen vĩnh hằng đã gọi ngươi về bên cạnh bổn công chúa, rất tốt, rất tốt. Đây là ân điển chúc phúc, là ban phước của đêm tối! Ta muốn chia sẻ cùng các khanh để thong thả tận hưởng...
Oz:
Nhà Lữ Hành, Paimon, đã lâu không gặp, xin gửi đến hai vị lời chào chân thành từ tiểu thư và tôi.
Paimon:
Tôi rất muốn chào hỏi đàng hoàng đó, nhưng lại không biết nên tiếp lời từ đâu luôn...
Mona:
Một người bình thường trong tình huống này sẽ chỉ nói... "Xin chào Nhà Lữ Hành, dạo này thế nào rồi".
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn, tôi vẫn khỏe.
Fischl:
Hừ! 旅行者 và bổn công chúa như hai ngôi sao trên bầu trời rộng lớn, lần gặp mặt này là theo cơ duyên nào, chẳng lẽ không phải ngươi biết rõ nhất sao?
Oz:
Đúng vậy! Megistus, xin đừng nói ra những lời thiếu đi sức tưởng tượng như thế.
Paimon:
Me... hả??
Nhà Lữ Hành:
Lại cập nhật biệt danh nữa sao?
Fischl:
Haha, Megistus đã quy thuận Vương Đô U Ám, sớm đã trở thành Đại Pháp Sư số một dưới trướng bổn công chúa ta đây.
Mona:
Khụ! Cô ấy chỉ gọi họ của tôi thôi, đừng để ý... làm tôi cũng thấy xấu hổ theo luôn, hahaha...
Mona:
旅行者, hôm nay Fischl đã nhờ Katheryne nhắn với bạn, bảo bạn đến đây đúng không?
Fischl:
Hừm, không hổ danh là Đại Pháp Sư, tất cả những thứ này đều xuất hiện trong quẻ bói của ngươi sao? Quả là một người phụ nữ nguy hiểm.
Mona:
Mấy chuyện này cần phải bói sao! Chính cô nói là mình đã để lại lời nhắn cho Katheryne kia mà!
Mona:
Khụ khụ! Thất lễ rồi, tóm lại là tôi cũng bị cô ấy đập cửa gọi ra khỏi nhà... Tiếp theo cô ấy có nói gì đi nữa bạn cũng đừng quá ngạc nhiên nhé.
Paimon:
Chuyện nhỏ, chúng tôi đều là người từng trải mà, sợ gì chứ.
Fischl:
Hỡi tất cả những người hầu, quê hương của ta đang gánh chịu một vận mệnh đen tối, Vương Đô U Ám giờ đây lại phủ xuống thế gian một lần nữa. Các khanh, những người cùng tồn tại với ta, hãy cùng nhau chờ đợi vinh quang chúc phúc từ vương triều của chúng ta!
Paimon:
...
Paimon:
Đợi đã, tôi không hiểu...
Fischl:
Một ngày vừa tuyệt vời vừa bí mật như vậy, chỉ có Ngự Sử của ta mới may mắn được biết. Vương Đô U Ám đang ở gần Mondstadt!
Nhà Lữ Hành:
Đã rõ, lập tức báo cho Đội Kỵ Sĩ!
Oz:
Ồ không không, sao lại thế!
Mona:
Tôi biết nghe có vẻ kỳ quái, nhưng tin tức lần này không phải là không có căn cứ, tôi có thể làm chứng.
Mona:
Thật ra là, Fischl cô ấy...
Fischl:
Mona Megistus!
Mona:
A... được rồi được rồi! Đúng là... tại sao nhà chiêm tinh thiên tài như tôi cũng phải tham gia mấy trò chơi như vậy chứ...
Mona:
Thật ra, hôm qua công chúa điện hạ đã vô tình gặp phải Kỵ Sĩ Tia Lửa Klee. Công chúa và Klee đã nghe danh nhau từ lâu nên họ đã bắt chuyện ngay lập tức.
Mona:
Khi đó trời đã tối, với nguyên tắc chăm sóc và yêu thương của mình, công chúa điện hạ đã đích thân đưa Klee trở về Thành Mondstadt!
Mona:
Trên đường đi, công chúa điện hạ đã kể cho Klee nghe về thân thế của mình, Klee bé nhỏ hiền lành đã vô cùng đau buồn trước câu chuyện vương quốc bị tiêu diệt, rưng rưng nước mắt hỏi rằng...
Oz:
"Huhu! Nơi gọi là Vương Đô U Ám đó đã thật sự diệt vong sao? Không xuất hiện lại nữa sao?"
Fischl:
"Này người phàm, sự chân thành và tình thương của ngươi đã khiến bổn công chúa cảm động. Không ngại nói cho ngươi biết, Vương Đô U Ám không bị tiêu diệt, sẽ có ngày nó xuất hiện lại trên thế gian này."
Oz:
"Thật không? Vậy làm thế nào để quê hương của công chúa xuất hiện trở lại? Hãy nói cho Klee biết đi mà, năn nỉ mà năn nỉ mà..."
Fischl:
"Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết... cho ta một vùng đất hứa yên bình, cho ta lòng ái mộ vô thượng, cho ta thời gian và ngọn gió, để thế giới này được hồi sinh."
Paimon:
Kể chuyện không cần phải diễn lại nữa, nói vào chuyện chính đi!
Mona:
Đơn giản là vầy, Klee đã tặng một hòn đảo xem như thánh địa để tái hiện lại Vương Đô U Ám. Ban đầu tôi cũng không tin, mãi đến khi nhìn thấy bức thư này.
Oz:
Các vị, đây là cơ hội tuyệt vời mà thượng đế đã ban tặng cho tiểu thư. Quý vị đây là gia thần quan trọng, nên hãy cùng nhau chứng kiến thời khắc trọng đại này.
Paimon:
Hình như tôi... có chút ấn tượng về hòn đảo này...
Nhà Lữ Hành:
Ôi...
Fischl:
Nhà Lữ Hành! Còn ngẩn ra đó làm gì? Ngai vàng của Vương Đô U Ám đang gọi ngươi đấy. Hãy tụ họp dưới trướng của bổn công chúa, trở thành lưỡi dao trong tay ta, cắt đứt mọi thứ và cùng chứng kiến tất cả!
Mona:
Có lẽ cô ấy chỉ muốn mời các bạn cùng đến hòn đảo đó thôi. Nói ra thì, tôi cứ có cảm giác tốt nhất là không nên thử bói về những chuyện liên quan đến hòn đảo đó thì hơn...
Paimon:
Ủa, tại sao thế?
Mona:
Nếu đã có liên quan đến Klee thì rất có thể sẽ liên quan tới mẹ em ấy... Hic, tôi không muốn đâu.
Nhà Lữ Hành:
Công chúa điện hạ cần tôi làm gì?
Fischl:
Người toàn năng như ngươi đã đi khắp núi sông biển cả, đọc được quỹ đạo của những vì sao như nắm rõ trong lòng bàn tay, đã chứng kiến vòng xoáy vận mệnh của những cơn mưa. Người như ngươi...
Oz:
...Hãy tìm đường đến thánh địa định mệnh cho tiểu thư đi!
Paimon:
Hóa ra là không biết đường...
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết ngay là sẽ thế này mà...
Paimon:
Hì hì, nếu như cô đã thành tâm cầu xin, vậy thì chúng tôi cũng sẵn lòng trả lời, chúng tôi chính là bạn đồng hành của Kỵ Sĩ Tia Lửa Klee, là người dẫn đường của định mệnh!
Nhà Lữ Hành:
Paimon, bớt...
Paimon:
旅行者, sao không diễn đi!
Nhà Lữ Hành:
Được! Tôi chính là người duy nhất vượt qua biển sao!
Mona:
Người đang bước lên sân khấu đây... chính là người chứng kiến, người dẫn đường, người dệt nên những giấc mơ... 旅行者!
Fischl:
Áhahahaha! Tốt, tốt lắm!
Sau đó, nhóm người biểu diễn trong ánh mắt khiếp sợ của người dân Mondstadt suốt nửa giờ...
Mona:
...Tóm lại, Nhà Lữ Hành à, nếu như bạn có cách thì lần ra đảo này... à không, lần đi đến thánh địa này nhờ bạn sắp xếp nhé!
Mona:
Rồi rồi, Mona Megistus này phải về thu dọn hành lý với ngủ bù đây. Hẹn các vị ngày mai tập hợp ở cửa thành lúc 9 giờ nhé.
Fischl:
Ừm! Cứ làm thế đi. Ban cho ngươi một giấc ngủ say không bị quấy nhiễu, Megistus. Còn cả ngươi nữa, Nhà Lữ Hành.
Oz:
Ý của tiểu thư là chúc các vị ngủ ngon, hẹn mai gặp.
Paimon:
Được rồi được rồi... Ngủ ngon nhé!
Paimon:
Tôi mệt chết mất! Sao mọi người đều có vai diễn bình thường, còn tôi lại phải diễn vai đồng hồ treo tường trong cung điện vậy!
Paimon:
"Cúc cu cúc cu... Vương Đô U Ám 12 giờ đúng..."
Nhà Lữ Hành:
(Rõ ràng Paimon là người bày đầu mà...)
Paimon:
Muốn đi tới hòn đảo kỳ diệu thì phải tìm người có tư tưởng kỳ diệu không kém để giúp, đúng không?
Paimon:
Người có tư tưởng kỳ diệu, trong thành Mondstadt chỉ có tên Kaeya kia thôi, có anh ta là nhiều mưu mô nhất...
Paimon:
Lúc này chắc anh ta đang ở quán rượu. Chúng ta đi tìm anh ta nhờ giúp đỡ thôi!
Paimon:
Đến rồi! Để tôi xem, ơ... tên hát rong!
Paimon:
Này 旅行者, sao hai người kia lại ở Mondstadt nhỉ!
Venti:
Ái chà chà, tới thật rồi kìa! Mau ngồi đi, tham gia vào cuộc trò chuyện này với chúng tôi nhé.
Xinyan:
Wow, 旅行者, Paimon! Vừa nhắc đến hai người là hai người có mặt luôn, trùng hợp thật đó.
Kaedehara Kazuha:
Haha, cái này gọi là "trùng hợp mới nên câu chuyện".
Paimon:
Kazuha, Xinyan, sao hai người lại tới quán rượu Mondstadt vậy? Lại còn ngồi chung bàn với tên hát rong này nữa chứ...
Xinyan:
Tên hát rong? Hahaha, biệt danh này thú vị thật. Xem ra ông bạn hát hò cũng có danh tiếng đấy.
Venti:
Tiếc là không phải thể loại rock&roll, không thì có thể biểu diễn chung với Xinyan rồi.
Venti:
Không ngờ mọi người lại quen biết nhau! Bạn mới của tôi lại là bạn của bạn cũ tôi. Ôi, thật quá tuyệt vời.
Venti:
Đúng là cơ hội hiếm có, hay là chúng ta lập nhóm đi, gọi là Hội Thơ Tình Tự Do gì đó nhé...
Nhà Lữ Hành:
Hai người từ Liyue tới sao?
Xinyan:
Đúng vậy, lần này tôi muốn đi tìm hiểu phong tục khắp nơi để tìm kiếm cảm hứng viết nhạc. Kazuha cũng muốn đi đây đi đó nên chúng tôi đi chung.
Xinyan:
Tháng trước chị Beidou có tổ chức cuộc thi uống rượu, đặt tên là: "Hội Uống Rượu Hào Kiệt". Tôi biểu diễn chung vui nên quen Kazuha từ đợt đó.
Kaedehara Kazuha:
Xinyan trông có vẻ ngang ngạnh, nhưng khả năng cảm nhận âm nhạc lại độc đáo tỉ mỉ. Hai chúng ta có thể coi như là tri âm của nhau.
Xinyan:
Đương nhiên rồi! Kazuha có thể dùng lá cây thay nhạc cụ, xem như là một cao thủ trong nhóm bạn của tôi đó.
Xinyan:
Chúng tôi xuất phát từ Liyue, vượt qua Cổng Đá rồi đi thẳng đến thành Mondstadt. Lúc đi còn thấy một khu trang trại xinh đẹp bên đường nữa, đẹp lắm luôn!
Paimon:
À! Kể ra thì, trang trại đó thuộc về một người bạn của tôi đấy.
Xinyan:
Thật không? Hai người có nhiều bạn thật đấy! Người bạn đó sống ở nơi lãng mạn như vậy, ắt hẳn yêu đời lắm nhỉ?
Paimon:
À ờ... chắc là vậy...
Kaedehara Kazuha:
Con người đến với nhau vì cùng chí hướng, có thể thấy 旅行者 và Paimon cũng giống người bạn kia, đều biết thưởng thức cái đẹp.
Paimon:
Wow, Kazuha biết cách nói chuyện thật đấy! Không giống như cái tên này, lúc nào cũng chê tôi.
Xinyan:
À đúng rồi, mọi người có biết lễ hội "Sắc Màu Lưu Động" quy mô cực kì lớn, trải dài qua bảy quốc gia Teyvat kia không?
Xinyan:
Nổi tiếng lắm đó. Nói chung chính là một buổi lễ hội âm nhạc cực kỳ long trọng. Tuy lần trước bọn họ cho tôi leo cây, nhưng nghe nói là họ vẫn đang hoạt động.
Xinyan:
Tôi muốn gặp lại người phụ trách kia lắm, nhưng nào ngờ lễ hội hoành tráng như thế lại không tổ chức tiếp... Đừng nói là họ đã làm hỏng bét hết rồi nha!
Venti:
Âm nhạc phụ thuộc vào cảm hứng mà, có thể do chưa có cảm hứng nên họ mới ngưng đấy.
Venti:
Nhưng mà, mọi người cũng không uổng công chuyến này đâu. Do các bạn đã đi đến chỗ tôi, à ừm... chính là bước vào sảnh đường âm nhạc đó.
Xinyan:
Sảnh đường âm nhạc không chỉ có những giai điệu dễ nghe, mà còn phải có những câu chuyện thú vị, như thế mới được người hát rong công nhận đúng không?
Venti:
Haha, đương nhiên rồi! Cô hiểu những người hát rong quá. Để báo đáp, tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.
Xinyan:
Hahahaha, anh bạn, anh nói chuyện vui thật. Những người hát rong khác đều như vậy sao?
Kaedehara Kazuha:
Lúc tôi đi chu du cũng từng gặp những người hát rong khác, nhưng không ai dí dỏm như anh cả.
Venti:
Chắc là do trí tưởng tượng của chúng ta khác nhau rồi. Tiếp theo đây, để tôi kể một câu chuyện kỳ ảo góp vui cho mọi người nhé.
Venti:
"Theo truyền thuyết, giữa biển khơi xa có một hòn đảo ngọc lục bảo. Đại Ma Vương Dodo và thần dân của mình sống vui vẻ hạnh phúc trên đó."
Venti:
"Mỗi một Dodoco sau khi sinh ra sẽ nhảy xuống nước. Một số bơi lội, một số khác thì trôi theo dòng nước để đi tới Mondstadt, trở thành người bạn thân thiết với trẻ nhỏ."
Venti:
"Dodoco làm quen với một người bạn nhỏ có danh hiệu là Kỵ Sĩ Tia Lửa, nhưng đại ma vương lại không đồng ý. Hắn ta yêu cầu cô kỵ sĩ nhỏ phải lên đảo để chứng minh bản thân."
Venti:
"Chính vì thế, cô kỵ sĩ nhỏ dẫn theo người bạn quan trọng nhất của mình, đi xuyên qua bão tố để đến được vùng biển trung tâm. Thế nhưng... ma vương không ở đó, ma vương đã nói dối..."
Venti:
"Không có thử thách, cũng không có phán xét gì cả. Người mẹ ma nữ của cô kỵ sĩ nhỏ đã xây dựng một tòa thành mùa hè ở đó để làm quà tặng cho cô bé."
Venti:
"...Mùa hè là mùa của yêu thương, cũng là mùa của tự do và vui chơi. Vì thế, hỡi những người đi đến nơi này, xin hãy hát ca, nhảy múa và chơi đùa nhé."
Venti:
...Câu chuyện kể đến đây thôi.
Nhà Lữ Hành:
(Trùng hợp thật, mình vừa định hỏi chuyện hải đảo mà Venti đã nói trước rồi...)
Kaedehara Kazuha:
Thú vị thế, làm tôi cũng muốn tới đó xem thử. Chuyện phiêu lưu đúng là không thể lên kế hoạch trước... cứ đi tự do, thích đi đâu thì đi mới là điều tuyệt nhất.
Venti:
Haha, mọi người thích là tốt rồi. Trên bàn có rượu, tôi có chuyện để kể, cái gọi là duyên số chính là như thế.
Xinyan:
Nào, cạn ly vì âm nhạc! 旅行者, chúng ta cạn thôi!
Venti:
Đừng lo, không muốn uống rượu thì ở đây có nước trái cây đó.
Kaedehara Kazuha:
Cho tôi ly nước trái cây. Ừm, lấy ly màu này đi.
Vô tình ngồi uống với mọi người đến quên mất thời gian... khi nhận ra thì đã có người say.
Paimon:
Ơ! Kazuha!
Xinyan:
Hỏng rồi, sao anh bạn này lại say vậy... anh ấy uống nước trái cây mà nhỉ?
Kaedehara Kazuha:
Ồ... uống... uống thêm đi...
Venti:
Ơ chết, hình như tôi lỡ tay để nhầm nước trái cây có pha rượu ở đó rồi... Ehe, ngại quá.
Paimon:
Này...
Venti:
Uống nhiều như vậy rồi, thôi thì nói chuyện chính nhé. 旅行者, bạn tìm tôi chắc là có chuyện quan trọng đúng không?
Paimon:
Nhắc mới nhớ, chúng tôi có phải đến đây để uống rượu đâu...
Nhà Lữ Hành:
Venti, qua đây nói chuyện nào.
Xinyan:
Được, trước tiên bắt 10 con cua, rồi bắt thêm 20 con cá! Ơ... đủ ăn chưa? Nhiều người như thế, chuẩn bị thêm cái gì nữa bây giờ nhỉ?
Venti:
Ừm, tôi có thể cảm nhận được chủ đề bạn sắp nói chắc chắn sẽ rất thú vị đấy.
Nói với Venti chuyện Kỵ Sĩ Tia Lửa tặng đảo và việc công chúa điện hạ sắp đưa mọi người ra đảo...
Venti:
Mang cả hòn đảo mà mẹ cho mình để tặng cho bạn bè sao, Klee quả là một cô bé dịu dàng mà.
Venti:
Tin là các bạn cũng đã đoán được, bức thư đó chắc chắn đến từ Alice.
Paimon:
Quả nhiên là vậy...
Venti:
Không những thế, hôm nay trên đường đến quán rượu tôi còn gặp được hai người, đoán xem đó là ai?
Paimon:
Hừm... đội trưởng Jean? Hay là thủ thư Lisa?
Venti:
Hai mẹ con, cả hai đều có đôi tai dài của tinh linh, tính cách đáng yêu đến bất ngờ.
Paimon:
Là Alice và Klee sao?!
Venti:
Bingo! Đoán đúng rồi đấy.
Venti:
Ma Nữ Bất Lão dẫn bé kỵ sĩ nhỏ ra ngoài nghỉ mát, tôi đã tình cờ gặp họ. Quý cô thần bí đó còn tặng tôi một món quà thay cho lời chào...
Venti:
Cô ấy còn nói, nếu gặp những người bạn thú vị thì hãy chia sẻ món quà này cho họ. Vì vậy, 旅行者, bây giờ tôi sẽ tặng nó cho bạn.
Paimon:
Á á á! Bom!
Venti:
Ngòi nổ đã được tháo ra rồi, nên nó sẽ không nổ đâu. Cầm lấy nó đi, vậy thì chúng ta sẽ có thể nói chuyện dù cho ở cách xa nhau rồi.
Nhà Lữ Hành:
Có thứ xịn như vậy sao?
Venti:
Nó tên là "Bộ Liên Lạc Dodoco", có thể kết nối liên lạc dù cho ở cách xa nhau. Nhưng nó không phải lúc nào cũng dùng được đâu, với lại số lần sử dụng cũng có giới hạn, nên chỉ đưa được cho người thích hợp thôi.
Venti:
Nghe nói cảm hứng phát minh là đến từ thế giới khác... quả không hổ danh là Alice.
Venti:
Cô ấy và Klee bảo tôi chuyển lời với các bạn, nói là: "Hãy cầm lấy cái này để ra đảo với bạn bè, à không, thánh địa mới đúng, cứ vui đùa thỏa thích đi nhé."
Venti:
Về việc làm sao để đến đó thì cũng đừng lo lắng, người lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đã chuẩn bị chu đáo. Chỉ cần ra khỏi cổng thành, băng qua cầu và rẽ phải là sẽ gặp được điều thú vị đó.
Paimon:
Nghe cứ như hai người đang thông đồng với nhau vậy...
Venti:
Hahaha, sao lại thế được chứ, trong lòng các bạn tôi là người như thế à?
Venti:
旅行者, bạn là bạn tốt của tôi. Thân là bạn bè, tôi đương nhiên phải mang lại niềm vui cho bạn rồi. Sao bạn lại nghĩ tôi như thế chứ?
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết rồi, tôi đi là được chứ gì.
Paimon:
Được rồi, tuy tên hát rong rất hay nói linh tinh, nhưng cũng là người bạn quan trọng của chúng ta. Đúng lúc tôi cũng muốn đi nghỉ mát đây, hihi...
Paimon:
Kể ra thì ban nãy Kazuha và Xinyan cũng có vẻ rất hứng thú, để hỏi xem họ có muốn đi cùng không vậy!
Xinyan:
Về rồi sao? Đáng tiếc quá, Kazuha vẫn đang ngủ... anh ta uống rượu kém quá.
Paimon:
Xinyan, mọi người có muốn cùng tôi ra đảo chơi không?
Kaedehara Kazuha:
Hức... ừm... mạo hiểm... mạo hiểm, không được...
Xinyan:
Hửm? Thế là không muốn đi hả? Vừa rồi anh còn tỏ ra thích thú lắm mà.
Kaedehara Kazuha:
Không được... bỏ lỡ...
Xinyan:
Hahahaha, cái tên Kazuha này, dù có già dặn cách mấy cũng chỉ là một thanh niên luôn hứng thú với những thứ mới lạ thôi, nên mới có chuyện nhất thời khoái chí không phân biệt được nước trái cây với rượu đấy.
Venti:
Nếu vậy thì càng không thể bỏ lỡ chuyến đi ra đảo được! Hòn đảo đó là nơi ngắm cảnh tuyệt vời, đến cả nhà thơ lang thang cũng phải khen ngợi đấy.
Xinyan:
Ồ! Quyết định thế nhé, 旅行者, vậy chúng ta qua đó bằng cách nào?
Paimon:
Nghe nói có người đang sắp xếp rồi, chuyến đi này có nhiều người đi cùng, vậy thì sáng ngày mai chúng ta tập hợp ở cửa thành nhé. Mọi người đến đông đủ thì sẽ cùng lên đường.
Nhà Lữ Hành:
Kazuha dậy đi! Đến lúc phải đi rồi!
Kaedehara Kazuha:
Ưm...? 旅行者?
Paimon:
À đúng rồi, họ vẫn chưa quen biết Fischl! Là thế này, có một vị công chúa cao quý của đất nước khác dẫn theo các gia thần cùng tham gia chuyến đi lần này đó...
Xinyan:
...?
Xinyan:
À thì, Paimon, tôi không có ý gì khác, chỉ là để đề phòng thôi... À ừm, Paimon kêu gọi tích cực như thế, chẳng lẽ... Paimon đã trở thành tiếp thị của Sắc Màu Lưu Động rồi sao?
Xinyan:
Tôi cảm thấy những người đi theo Sắc Màu Lưu Động tới các quốc gia khác biểu diễn rồi bị cho leo cây, chắc cũng không khác gì đi du lịch đâu nhỉ?
Paimon:
Hứ! Tôi biết ngay là không ai tin mà!
Venti:
Hahaha, mọi người đừng lo, sáng ngày mai là sẽ được gặp thôi.
Venti:
Dù là công chúa, gia thần, quạ đen biết nói, hay là kiếm khách tha hương, nhạc công nước khác đi nữa... Thì tất cả mọi người đều là khách quý của Đảo Mùa Hè mà, đúng không?
Xinyan:
Nghe háo hức thật.
Nhà Lữ Hành:
Đúng rồi, Venti có đi không?
Venti:
Tôi không đi được, mấy hôm nay còn có việc phải làm.
Paimon:
Không phải chứ, hát rong mà cũng có việc để làm sao?
Venti:
Tôi đã hứa với một cô gái có đuôi và tai mèo là sẽ đến hát góp vui cho quán rượu của cô ấy, giúp cô ấy đánh bại đối thủ... ừm, là chỗ của Jose Sáu Ngón đang ở đấy.
Paimon:
Không phải anh dị ứng với mèo sao?
Venti:
Ừm, tôi có thể đứng hát trên mái nhà mà.
Venti:
Cô ấy nói, chỉ cần chiếm ưu thế về mặt kinh doanh thôi là sẽ khao tôi uống rượu cả tháng. Chuyện tốt thế này, đúng là chỉ dành riêng cho tôi mà!
Venti:
Cho nên đừng để ý đến tôi, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi. Hahaha, mùa hè năm nay nhất định sẽ thú vị lắm đây.
Fischl:
Hôm nay là ngày ta quan sát trời đêm, quyết thắng bại với vận mệnh! Sỉ nhục trong quá khứ, mối hận bao năm qua... Quyết thắng bại tại đây!
Oz:
Tiểu thư, xin thứ cho tôi nói thẳng, câu "tại đây gì đó", hình như không phải là câu cửa miệng của cô.
Fischl:
Tất nhiên là không. Bổn công chúa từng nghe trong thành... Khụ! Ta chỉ trưng dụng câu chữ đầy trí tuệ và dũng cảm từ các nơi trên lục địa để tô điểm cho sự cao quý hôm nay...
Mona:
Ồ... Để tôi xem... Ơ? Đúng là câu cửa miệng của người khác sao?
Paimon:
Woa, mọi người tới sớm thật!
Mona:
Các bạn tới rồi!
Mona:
Mấy người đi sau là...?
Paimon:
Ừm e hèm! Để tôi giới thiệu cho mọi người, hai người này chính là ronin huyền thoại đến từ Inazuma và kỳ tài âm nhạc đến từ Liyue.
Xinyan:
Chào các bạn! Tôi là Xinyan, người Liyue, rất thích Rock&Roll, thời tiết đẹp và những chuyện vui vẻ.
Xinyan:
Quý cô đây chắc là vị công chúa mà Paimon nhắc đến nhỉ? Thoạt nhìn đã thấy có khí chất bất phàm rồi, nghe nói cô đến từ một vương quốc khác, chắc là lợi hại lắm nhỉ.
Xinyan:
Còn cả quý cô đội mũ đây nữa. Tôi nghe người nhà nói, những học giả thông minh giàu có thường hay chuẩn bị một chiếc mũ rộng cho riêng mình, cô cũng vậy ư?
Mona & Fischl:
(Hừm, cô gái này... tinh tế thật!)
Fischl:
Xinyan, đôi mắt của ngươi nhìn thấu được màn sương bóng đêm, tìm ra sự thật, chính là người mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Tốt quá, ngươi chính là nhạc sĩ riêng của ta.
Mona:
Ý cô ấy là Xinyan rất tinh tế đó! Ừm, tôi cũng nghĩ như thế. Rất vui được làm quen với cô, tôi là Mona, một nhà chiêm tinh.
Xinyan:
Yo, rất vui được làm quen với mọi người.
Paimon:
Mona giỏi lắm, dù là người thế nào cũng sẽ bị cô ấy bói ra rõ ngọn nguồn!
Kaedehara Kazuha:
Công chúa và nhà chiêm tinh, thêm cả gia thần quạ đen giỏi ăn nói nữa... So với mọi người, tôi bình thường lắm, không đáng để nhắc đến.
Kaedehara Kazuha:
Tôi là Kaedehara Kazuha, đến từ Inazuma, rất vui được làm quen với mọi người.
Fischl:
Vị... Kazuha này, hãy báo cáo sức mạnh và danh hiệu của mình.
Oz:
À ý tiểu thư là anh làm việc cho ai và chuyên môn của anh là gì?
Kaedehara Kazuha:
Cái đó... tại hạ chỉ là một người qua đường, không có tài cán gì cao siêu cả...
Paimon:
Hừm, Kazuha giỏi chiến đấu lắm, anh ấy còn có thể đỡ được đòn tấn công mà người khác không đỡ được, vung kiếm nhanh như chớp, người phàm không thể nào tưởng tượng được đâu!
Fischl:
(Chà? Lợi hại vậy sao?)
Mona:
Để tôi xem... Ơ... Hử? Này... cái này...
Mona:
Chào Kazuha, rất vui khi được làm quen với một bậc thầy kiếm thuật như anh. Vậy nhờ anh bảo vệ cả nhóm khi thám hiểm trên đảo nhé?
Fischl:
Thị vệ trưởng của Vương Đô U Ám đã nhậm chức.
Oz:
Đến cả Mona Megistus cũng nói thế thì xem ra anh giỏi thật rồi.
Nhà Lữ Hành:
Mona Megistus nói đúng đó!
Kaedehara Kazuha:
Ừ, Mo... Mo...
Xinyan:
Mo... Mo cái gì ấy nhỉ?
Mona:
Gọi tôi Mona là được rồi, không cần gọi đầy đủ cái tên kỳ lạ kia đâu!
Paimon:
Kể ra thì, Mona Megistus à, chúng tôi đã hỏi được cách để đến thánh địa rồi.
Paimon:
Hihi, ma nữ trong truyền thuyết đã cho chúng ta lời gợi ý rồi. Đi thôi, mọi người hãy đi theo tôi!
Paimon:
Mọi người xem, đây là phương tiện di chuyển của chúng ta.
Mona:
...
Mona:
Không biết tại sao chứ tôi tự nhiên chẳng muốn đi nữa.
Xinyan:
Thứ này nhìn độc đáo thật... nhưng trông có vẻ... hơi giống Guoba nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
?
Kaedehara Kazuha:
Guoba... là sinh vật thần kỳ ở Vạn Dân Đường sao? Kể ra thì... nhìn cũng hơi giống thật...
Paimon:
À ừm... tuy tôi là người giới thiệu, nhưng tôi cũng không nghĩ là thứ này sẽ có thể đưa chúng ta đi được.
Fischl:
...Hừ.
Fischl:
Ta hiểu rồi. Thì ra là thế... thì ra là thế. Chỉ khi rơi vào đường cùng thì mới có thể đi đến Vương Đô U Ám.
Fischl:
Haha, sấm sét thần thánh, cánh cửa rực lửa, rất phù hợp với phong cách mà Công Chúa Định Tội xuất hiện. Tới đây nào Oz, hãy mở lối hành trình cho ta!
Oz:
Người đi trước sẽ là tại hạ. Tiểu thư đừng nên đi trước.
Paimon:
Vào rồi... Biến mất rồi sao?!
Fischl:
Đây, đây đúng là con đường định tội dẫn đến thánh địa!
Mona:
Để an toàn thì tôi sẽ đi trước...
Paimon:
Mona Megistus, đây chính là thứ do quý cô Alice kia làm ra! Xin hãy cẩn trọng, đi cùng chúng tôi đi.
Mona:
Đúng ha! Sao tôi lại quên nhỉ... Haiz, thôi được rồi.
Mọi người nhìn nhau, rồi ngập ngừng xếp hàng để đi vào trong cái miệng khổng lồ đó...
Chuyến đi khá náo nhiệt, thậm chí còn hơi đông...?
Paimon:
Tối quá, bật đèn lên được không... Á! Đừng chen lấn!
Mona:
Đi từ từ, chúng ta sẽ... Á Fischl! Đừng dẫm lên tóc tôi.
Fischl:
Ơ không phải rắn sao?
Xinyan:
Woa! Bay lên rồi sao?
Kaedehara Kazuha:
Mọi người hãy chú ý an toàn!
Xinyan:
Phù... cuối cùng cũng đáp đất rồi, vừa rồi chúng ta đã trải qua cái gì thế...
Kaedehara Kazuha:
Nơi này đẹp quá, có gió có biển, lại yên tĩnh nữa... Hmm, trong gió lại còn có mùi thơm.
Paimon:
Ừm! Tôi vừa nhìn thấy vùng biển này thôi là tâm trạng đã tốt hẳn lên rồi.
Fischl:
...
Oz:
Vùng biển sinh mệnh, vùng đất bao la... Tiểu thư, chúng ta đã tới thánh địa rồi, nơi này đủ để phục hưng Vương Đô U Ám đó.
Fischl:
...Hỡi các vị gia thần, đây đúng là vườn địa đàng mà bổn công chúa tìm kiếm đã lâu. Chúng ta sẽ chứng kiến kỳ tích ở nơi đây.
Fischl:
Thống ngự màn đêm, ta sẽ dẫn các người đi đến cánh cửa của ảo mộng.
Mona:
...
Fischl:
...Đi đến! Cánh cửa ảo mộng!
Mona:
...
Mona:
Đại pháp sư Mona Megistus cảm ơn công chúa đã ban ơn. Hôm nay tôi xin chúc phúc cho Vương Đô U Ám.
Xinyan:
Mona, mọi người đang...
Mona:
Đừng hỏi, cứ làm theo tôi!
Xinyan:
À... đúng! Cảm ơn công chúa đã đưa chúng tôi đến thánh địa này!
Kaedehara Kazuha:
Chân thành cảm ơn công chúa điện hạ đã tổ chức chuyến đi này.
Fischl:
Niềm vui của mọi người cũng là niềm vui của ta. Ừm... giây phút trọng đại thế này, có mọi người cùng ở đây, ta rất vui.
Fischl:
Ta sẽ tuần tra cõi yên vui này, lấy thân mình cảm nhận đất xưa cùng biển sinh mệnh. Dù nói thế nào, đây cũng là nơi linh hồn ta thuộc về.
Fischl:
Còn ngươi, Mona Megistus. Nghe nói ngươi cũng là con người cao quý ra đời từ nguyên tố Thủy, nhưng tạp chất trong linh hồn ngươi quá nhiều... hừm.
Oz:
Ý của tiểu thư là, nói về bơi lội thì Mona Megistus có kém hơn một chút.
Mona:
Hừ... Fischl, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy!
Mona:
Ngày thường chơi và diễn cùng cô đã đành, giờ cô còn dám coi thường thiên tài như tôi ư? Xét về bơi lội thì tôi thừa sức cho cô hít khói đấy!
Oz:
Úi chà! Tiểu thư, ngọn lửa chiến đấu của tiểu thư đã bùng cháy lên rồi!
Paimon:
Được thôi! So tài nào! Thắng làm vua thua làm cua nhé!
Fischl:
Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi! Chỉ là, Mona Megistus, ta sẽ cho ngươi hối hận về hành động ngu ngốc của mình!
Mona:
Buồn cười, xưa nay bơi lội tôi chưa từng thua ai, tới đây, ai chạy tới bờ biển trước sẽ thắng!
Xinyan:
Hai người đó nghiêm túc đấy à? Chạy tới bờ biển? Thế chẳng phải là thi chạy bộ sao?
Nhà Lữ Hành:
Đừng để ý, họ vui là được.
Kaedehara Kazuha:
旅行者, bây giờ chúng ta đang không có tiết mục gì đúng không, tôi muốn đi xung quanh kiểm tra thử, cùng đi chứ?
Nhà Lữ Hành:
Không hổ danh là Kazuha, rất đáng tin cậy.
Kaedehara Kazuha:
Trước đó tôi thấy hòn đảo ở phía Tây Bắc đằng kia có cảm giác rất đặc biệt, tôi muốn đi xem thử.
Kaedehara Kazuha:
Xinyan muốn đi chung chứ?
Xinyan:
Hình như mọi người đều có việc phải làm, vậy tôi ở lại đây vậy, dù sao thì cũng phải có người dựng trại chứ đúng không.
Xinyan:
Cứ yên tâm giao nơi này cho tôi! Mọi người đi tham quan nếu như thấy có cảnh nào đẹp thì nhớ báo cho tôi biết nhé.
Paimon:
Ừm! Vậy nhờ Xinyan nhé!
Paimon:
Này, bên kia có thứ gì đó to lớn kỳ lạ lắm!
Kaedehara Kazuha:
Dọc đường ngoại trừ thiết bị kỳ lạ này với chiếc mũ quân đội ra thì chẳng có gì khả nghi cả. Nhưng rõ ràng là từng có người đóng quân trên đảo.
Kaedehara Kazuha:
Ngoài ra còn có một vài dấu chân khá mới, chắc là mới mấy ngày gần đây thôi.
Paimon:
Không phải chứ? Tôi hoàn toàn không phát hiện ra gì cả...
Kaedehara Kazuha:
...Hửm?
Kaedehara Kazuha:
...
Kaedehara Kazuha:
...
Kaedehara Kazuha:
旅行者, Paimon, tốt nhất là nên giữ cảnh giác.
Paimon:
Hửm? Sao thế, có cái gì à?
Kaedehara Kazuha:
Có người từng tới... hơn nữa còn chưa đi xa. Mùi này, đối phương chắc cũng là khách đường xa tới đây.
Paimon:
Có người khác ở đây sao? Ôi, tôi thấy hơi rợn người rồi đó... Này 旅行者, chúng ta mau đi tìm manh mối đi!
Paimon:
Mà sao ở đây lại có Fatui chứ! Trên thế giới này không có chỗ nào là không có Bạc Hà, Hoa Ngọt và Fatui sao?
Nhà Lữ Hành:
Chỗ nào cũng có Bạc Hà, Hoa Ngọt và Fatui cả.
Paimon:
Cũng có lý.
Binh Sĩ Bộ Dạng Kỳ Lạ:
Huhu... mũ bị mất rồi...
Kaedehara Kazuha:
Anh đang tìm gì thế?
Binh Sĩ Bộ Dạng Kỳ Lạ:
Mũ... Không thể, không thể để mất được...
Binh Sĩ Bộ Dạng Kỳ Lạ:
Á! Tôi không biết gì hết, mau trả chiếc mũ lại cho tôi đi, huhuhu...
Kaedehara Kazuha:
Anh đang tìm chiếc mũ này sao?
Binh Sĩ Bộ Dạng Kỳ Lạ:
Mũ của anh trai! Mau đưa cho tôi!
Trả mũ lại cho lính Fatui...
Paimon:
Tên này có vẻ ngốc nghếch...
Binh Sĩ Bộ Dạng Kỳ Lạ:
Đừng có bắt nạt tôi, bằng không, bằng không, tôi sẽ đánh mấy người đấy... Á á! Quái vật! Huhu...
???:
Đứng lại, mấy người muốn làm gì!
Paimon:
Lại thêm một tên Fatui tới sao? Câu này phải do bọn tôi hỏi mới đúng, các người muốn làm gì trên hòn đảo này?
Binh Sĩ Bộ Dạng Kỳ Lạ:
Mũ... phải giữ kỹ... bằng không, anh trai sẽ giận mất...
Persikov:
Đừng có ôm chiếc mũ của anh trai nữa, phải tìm cho ra những người khác đi!
Kaedehara Kazuha:
Anh ta bị sao thế?
Persikov:
...Không có gì, bị sốt nên nói năng không rõ ràng ấy mà.
Persikov:
Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất kỳ chuyện gì cho các người, mau đi đi.
Paimon:
Đây là hòn đảo của bạn chúng tôi, tốt nhất là các người nên cẩn thận một chút.
Persikov:
Hả? Đây không phải là đảo hoang sao? Chúng tôi tới đây để... Không, không có gì.
Nhà Lữ Hành:
Cái thiết bị đó là gì thế?
Persikov:
...Chậc, được rồi, tôi sẽ nói cho nghe, sau đó đừng làm phiền tôi nữa nhé.
Persikov:
Thiết bị đó là một loại máy năng lượng mới do chúng tôi phát minh, chúng tôi chỉ đang tìm một hòn đảo hoang để thử nghiệm tính năng mà thôi. Được chưa?
Nhà Lữ Hành:
Đã nói rồi, đây là hòn đảo của chúng tôi.
Nhà Lữ Hành:
Đừng có cản trở kỳ nghỉ của chúng tôi.
Paimon:
Nếu anh không đồng ý thì chúng tôi sẽ... cướp mũ của tên này!
Binh Sĩ Bộ Dạng Kỳ Lạ:
Á! Đừng, đừng lấy mũ mà! Huhu...
Persikov:
Này, không được khóc! Được thôi, tôi đồng ý là sẽ không rời khỏi khu vực này. Được rồi chứ?
Paimon:
À, sao cái máy của các anh lại bốc khói thế?
Persikov:
Do nó bị hư rồi! Tôi không muốn nhắc đến nữa... thử nghiệm lần này không suôn sẻ mấy, chúng tôi còn đang định rút quân đây.
Paimon:
Hay đấy, vậy các anh mau đi đi, không tiễn nhé.
Persikov:
Này, đi thôi!
Binh Sĩ Bộ Dạng Kỳ Lạ:
À vâng, vâng ...
Paimon:
Thật là, đi nghỉ mát mà còn gặp phải Fatui nữa...
Kaedehara Kazuha:
Fatui xuất hiện trên một hòn đảo hoang sao... Cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế.
Kaedehara Kazuha:
Dù là đang đi nghỉ mát nhưng vẫn phải giữ vững cảnh giác nhé 旅行者.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Kaedehara Kazuha:
Ngoài ra, để giúp các bạn nữ có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ, tôi có một đề xuất.
Kaedehara Kazuha:
Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này ra, nếu có gì thì tôi và 旅行者 sẽ lo liệu. Mọi người thấy thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Rất hợp lý, tôi ủng hộ.
Paimon:
Kazuha quả là một người chu đáo.
Kaedehara Kazuha:
Paimon quá khen rồi. Tôi chỉ cảm thấy hiếm khi được nghỉ, đừng để những chuyện vặt vãnh này làm ảnh hưởng.
Kaedehara Kazuha:
Cảnh đẹp đang ở trước mắt, mong mọi người đều có được những giây phút vui vẻ.
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây!
Mona:
Đến đúng lúc lắm! 旅行者, Paimon, mọi người nói xem, giữa tôi và Fischl ai mới là người bơi lội giỏi nhất?!
Fischl:
Hơ hơ, dám gọi cả tên của bổn công chúa sao, ta sẽ khiến Mona Megistus không biết tự lượng sức ngươi phải bật khóc!
Nhà Lữ Hành:
Tôi thuận theo ý của Paimon.
Paimon:
Vậy là sao?! Vậy có khác gì bảo tôi tự chọn chứ!
Oz:
Paimon có tầm nhìn sắc sảo, cho nên nhất định sẽ đưa ra một kết luận đúng đắn.
Fischl:
Đã đến lúc ngươi tận tâm cống hiến rồi đấy, hỡi Paimon.
Xinyan:
Đợi đã đợi đã, hay là để Paimon ăn gì đó trước đã nhé? Tôi thấy Paimon loay hoay lâu như vậy rồi nên chắc là đói lắm.
Paimon:
Xinyan là nhất!
Kaedehara Kazuha:
Ừm, đúng là mọi người đã đi một quãng đường khá xa rồi.
Xinyan:
Đúng không? Khi mọi người đi tham quan, tôi đã tìm được một ít hải sản rồi này, còn có cả trái cây nữa. Nướng lên ăn thì ngon phải biết!
Mona:
Kể ra thì tôi cũng hơi đói...
Fischl:
Khụ! Công chúa ta đây cũng...
Xinyan:
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều, mọi người cùng nhau ăn đi. Tay nghề tôi bình thường nên không thể so được với người bạn đầu bếp của tôi, nhưng để ăn no thì dư sức.
Paimon:
Chà! Ăn thôi ăn thôi!
Oz:
Mời Xinyan đi chung quả là một quyết định sáng suốt.
Paimon:
Không nói nữa, tôi ăn trước đây, mấy người chịu đói đi!
Mona:
Woa, mùi thịt nướng... ngon quá đi mất.
Fischl:
Hmm...! Không tệ đấy!
Kaedehara Kazuha:
Hôm nay Xinyan đã phụ trách bữa tối, vậy bữa sáng ngày mai để tôi làm cho.
Nhà Lữ Hành:
Tuyệt quá! Đáng mong đợi đấy!
Paimon:
Tuyệt quá! Tôi cũng sẽ chờ!
Paimon:
À mà này, 旅行者, có vẻ như bạn đã quên mất một việc!
Paimon:
Chúng ta qua bên kia nói đi.
Kaedehara Kazuha:
Lắng nghe gió biển và thưởng thức món ăn, đúng là một niềm vui. Xinyan, cảm ơn bữa tối mà cô đã chuẩn bị cho mọi người nhé.
Xinyan:
Đừng khách sáo. Thấy mọi người ăn ngon miệng như thế thì tôi cũng đã rất vui rồi. Tôi còn sợ là sẽ chuẩn bị quá nhiều hay là không đủ cho mọi người ăn nữa đó.
Xinyan:
À, phải rồi... Mọi người đi kiểm tra thế nào rồi, có lên chỗ cao ngắm cảnh không?
Kaedehara Kazuha:
Ừm, hòn đảo "ngọc lục bảo" mà người hát rong nói quả thật đúng như tên gọi của nó.
Xinyan:
Hả? Chẳng lẽ cả câu chuyện đó cũng là thật sao?
Kaedehara Kazuha:
Cũng khó nói. Nhưng tôi tin đó là thật.
Xinyan:
Vậy nếu ngày mai tỉnh dậy, chúng ta mà gặp phải Ma Vương hay Dodoco trong câu chuyện đó thì sẽ rất thú vị đấy.
Xinyan:
...À không, không thấy cũng không sao cả. Có thể đến được hòn đảo này và làm quen với nhiều người bạn Mondstadt cũng đã rất lời rồi.
Fischl:
Những cám dỗ trần gian đang kiềm hãm sự thật, khiến cho phán quyết thắng lợi không xuất hiện trước mặt ta.
Mona:
Không ngờ cô lại dám nhắc lại chuyện này luôn đấy.
Mona:
Cô với Oz kẻ tung người hứng để liên tục ra ám hiệu cho 旅行者 và Paimon, tôi thấy đã không còn công bằng rồi.
Mona:
Hơn nữa, cũng chỉ có những người thua cuộc mới muốn được công nhận thôi...
Fischl:
Cô nói gì?
Oz:
Tiểu thư, ý của cô ấy là tiểu thư đã thua rồi!
Fischl:
Oz! Nhiều chuyện!
Fischl:
Khụ khụ... Mona Megistus, tạm thời hãy gác lại cuộc chiến sống còn thần thánh này. Đợi khi ta trở lại ngai vàng của Vương Đô U Ám, ta sẽ mời ngươi đến so tài trong Vườn Quên Sầu lần nữa.
Mona:
Cũng được, dù sao thì kết quả cũng sẽ như thế thôi... nhưng đó rốt cuộc là nơi nào?
Venti:
Hắt xì!
Venti:
Chà... Đúng là không thể đến gần mèo được... Tôi chờ trên mái nhà nhé.
Xinyan:
Kazuha, Kazuha!... Hầy, vẫn không tỉnh, xem ra đêm nay phải ở lại quán rượu rồi.
Kaedehara Kazuha:
Hức... hức...
Paimon:
Tôi nghĩ bạn cũng để ý đến chuyện của Fatui đúng không? Bạn có nhớ Venti đã đưa cho chúng ta một quả bom không, dùng nó để liên lạc với Venti đi.
Paimon:
À không đúng, không phải bom, Venti nói đó là Bộ Liên Lạc Dodoco!
Paimon:
Tìm Venti hỏi thử xem, anh ta biết rõ mọi thứ, nên những manh mối quan trọng cứ nhè anh ta để hỏi là được.
Bộ Liên Lạc Dodoco:
Dodo... Dodo... Dodoco...
Venti:
Hắt xì! Khụ khụ...
Venti:
Alo, 旅行者, tìm tôi sớm thế?
Nhà Lữ Hành:
Venti, là tôi đây.
Venti:
Hahaha, ngoài bạn ra thì không còn ai có thể liên lạc với tôi bằng cách này nữa đâu.
Paimon:
Sao anh lại hắt hơi thế?
Venti:
Xung quanh Quán Rượu Đuôi Mèo nhiều mèo quá, chủ quán đã cho tôi uống thuốc dị ứng nhưng không có tác dụng... Hắt xì! Ừm, thôi nói tiếp đi, muốn hỏi tôi chuyện gì?
Nhà Lữ Hành:
Để Paimon kể lại nhé.
Paimon:
旅行者 lười thật đấy!
Paimon:
Được rồi, Venti, chúng tôi đã gặp vài chuyện kỳ lạ trên đảo, ở đây còn có cả Fatui nữa!
Venti:
Fatui... không phải họ có mặt ở khắp mọi nơi sao?
Venti:
Ehe, thuộc hạ của Băng Thần rất được việc, không có gì bất ngờ khi họ xuất hiện ở khắp mọi nơi cả.
Paimon:
Nhưng họ xuất hiện ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của chúng tôi đó!
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy đúng vậy.
Venti:
Nhưng nghe giọng điệu của Paimon thì chắc là chưa gặp phải rắc rối gì đâu nhỉ? Nói cách khác, các bạn chắc hẳn đã giải quyết được vấn đề rồi đúng không.
Paimon:
Thì đúng là vậy, nhưng chúng tôi cứ cảm thấy không ổn lắm nên muốn hỏi anh... Anh có manh mối gì không?
Venti:
Tôi cũng chưa nghe qua thông tin gì mới về Fatui. Nhưng đừng lo lắng, tuy tôi chỉ là một kẻ hát rong, nhưng nếu cần thì cứ liên hệ với tôi là được.
Venti:
Cho dù không giúp được gì, nhưng tôi có thể tâm sự để các bạn yên tâm hơn mà đúng không?
Paimon:
Hừ, cái tên này...
Venti:
Sở trường của các bạn là phiêu lưu, nên gặp phải những chuyện bất ngờ cũng không có gì lạ. Nhưng tuyệt đối đừng sợ chúng, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng đều nguy hiểm cả.
Venti:
Gió thổi trên đồng bằng, đương nhiên cũng sẽ thổi trên bờ biển. Nơi mây trắng bồng bềnh, gió cũng sẽ nổi lên. Nên hãy yên tâm, gió sẽ mãi ở bên các bạn.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Venti:
Vậy trước nhé, tôi phải đến Quán Rượu Đuôi Mèo biểu diễn đây!
Paimon:
Ừm ừm, tạm biệt!
Paimon:
Vậy ý của Venti là chúng ta đừng quá lo lắng về Fatui, phải không?
Paimon:
Chà, nếu tên hát rong đã nói thế thì đành phải hy vọng chuyến đi này được bình an vô sự vậy.
Paimon:
Đi chơi với bạn bè, quan trọng nhất là phải vui vẻ!
Cuộc thi bơi lội hôm nay nhất định phải phân định thắng thua:
Đại pháp sư Megistus vs Công Chúa Định Tội Fischl