Lạc Trong Biển Cát
Trong Làng Aaru, có một thương nhân Mondstadt cần sự giúp đỡ của Nhà Mạo Hiểm.
???:
Ồ! Xin chào! Nhìn trang phục của bạn có lẽ không phải là người địa phương nhỉ? Người xứ khác ở đây rất hiếm gặp đó, tôi vừa nhìn thấy các bạn là biết chắc từ nơi khác tới rồi.
???:
Haiz, người xứ khác muốn kiếm cơm ở đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Paimon:
Vậy có nghĩa là anh cũng đến từ nơi khác sao?
Bonifaz:
Nhìn ra được sao? Tôi tên là Bonifaz, là người Mondstadt, vốn đang kinh doanh một ít vật tư trong thành với đối tác, vì nhận ủy thác của một học giả từ Giáo Viện nên mới đến đây.
Paimon:
Từ Mondstadt chạy đến nơi sa mạc này để kinh doanh sao...
Bonifaz:
Còn không phải sao, nếu có thể chạy tới nơi sa mạc hẻo lánh này, thiết nghĩ kiến thức của hai vị hẳn là rất rộng.
Paimon:
Tất nhiên, chúng tôi cũng biết rất rõ về quê hương Mondstadt của anh mà!
Bonifaz:
Ồ ồ! Vậy hai bạn cũng hiểu những đặc điểm của người Mondstadt rồi chứ nhỉ?
Bonifaz:
Đúng vậy! Người Mondstadt chúng tôi coi trọng sự "tự do" hơn tất cả.
Bonifaz:
Câu đó nói thế nào nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
"Hãy để gió cuốn đi"!
Paimon:
...Là "nghe theo hướng gió" mới đúng!
Bonifaz:
À đúng đúng! Chính là câu này!
Bonifaz:
Gió bắc đã nổi lên, những hạt giống bồ công anh, có hạt bị thổi đến biển lớn, đến Inazuma, có hạt bị thổi đến Liyue.
Bonifaz:
Còn tôi, có lẽ được Phong Thần đặc biệt ưu ái, đến Liyue rồi vẫn chưa dừng lại, còn lưu lạc đến tận Sumeru luôn.
Bonifaz:
Ở đây tuy khí hậu và nếp sống đều hơi không giống Mondstadt, nhưng đã đến đây rồi thì cũng phải thích nghi với hoàn cảnh thôi.
Paimon:
Thì ra là vậy... Nhưng vừa rồi anh hình như có nói là người xứ khác muốn kiếm cơm ở đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì mà?
Bonifaz:
À, là thế này, thực ra tôi có nhận được ủy thác từ học giả của Giáo Viện...
Bonifaz:
Vị học giả đó tên là Tirzad, anh ấy dẫn theo hai người lính đánh thuê đi tìm di tích gì đó, đây là nghiên cứu khảo cổ sao? Nhưng dù sao thì tôi cũng không hiểu về mấy thứ đó của Giáo Viện cho lắm.
Bonifaz:
Tôi và đối tác ngoài việc cung cấp cho họ một số vật dụng, sẽ còn cho họ thuê vài con Thú Thồ Hàng nữa.
Bonifaz:
Nachtigal, cũng là đối tác của tôi lo rằng họ sẽ không điều khiển được Thú Thồ Hàng, thế là đã đi cùng họ.
Bonifaz:
Lúc đầu đã hẹn là cứ cách một thời gian sẽ dùng Chim Hoàng Hôn để báo tin, để tôi cũng có thể biết được tiến trình của họ, xem tình hình thế nào, có cần tôi kiếm thêm tiếp tế gửi cho họ không.
Bonifaz:
Lúc đầu vẫn có Chim Hoàng Hôn đến truyền tin, nhưng hai ngày nay không có tin tức gì cả...
Paimon:
Chắc không gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn đấy chứ...
Bonifaz:
Tôi cũng đang lo lắng đây! Còn đang nghĩ không biết có nên tìm Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm để ủy thác không nữa, nhưng mà nước xa lại không cứu được lửa gần...
Paimon:
Chà! Vậy thì trùng hợp quá rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng là những nhà mạo hiểm ở đó đấy.
Bonifaz:
Hóa ra là nhà mạo hiểm trẻ tuổi! Nhưng sa mạc vẫn rất nguy hiểm, tốt nhất là bạn nên nhờ cậy người địa phương hoặc những người có kinh nghiệm lâu năm thì hơn...
Paimon:
Anh đang coi thường chúng tôi đấy à? Hừm! Anh đã rời khỏi Mondstadt nên có lẽ tin tức không còn nhạy bén nữa...
Paimon:
Nghe đây, Nhà Lữ Hành không phải là một nhà mạo hiểm bình thường đâu nhé, Nhà Lữ Hành còn là "Kỵ Sĩ Danh Dự" của Đội Kỵ Sĩ đấy!
Bonifaz:
Hả? Nhà Lữ Hành... Không lẽ là người luôn được nhắc đến sao...?
Paimon:
Xem ra anh cũng đã nghe qua rồi đấy! Không sai! Chính là Nhà Lữ Hành danh tiếng lẫy lừng đó! Ngoài ra, tôi cũng chính là Paimon trong truyền thuyết đây!
Bonifaz:
Ây da! Thật là thất kính! Không ngờ lại có thể gặp được đại anh hùng ở nơi thế này, và cả... và cả tiểu anh hùng này nữa!
Bonifaz:
Nếu vậy thì tôi không còn gì để nói thêm nữa rồi, chỉ sợ hai vị còn những nhiệm vụ quan trọng khác như cứu một quốc gia hay gì đó mà bỏ qua mấy ủy thác nhỏ này thôi...
Paimon:
Hầy... Không phải lúc nào chúng tôi cũng làm mấy việc trọng đại như vậy đâu... Những ủy thác bình thường chúng tôi cũng sẽ nhận mà!
Bonifaz:
Nói vậy là hai vị chịu nhận ủy thác này rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi! Haiz, tôi biết mà, đại anh hùng tốt bụng nhân hậu, đương nhiên là sẽ không thể thấy chết mà không cứu rồi!
Paimon:
Chúng tôi vẫn chưa đồng ý mà... Hơn nữa đừng nói chết hay không chết gì, xui xẻo lắm!
Bonifaz:
Haiz... Vậy thì tôi chỉ đành quay về thành một mình, tìm Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm để nộp đơn ủy thác... Đợi khi có người bằng lòng nhận ủy thác của tôi thì bốn người họ đều đã... Huhu...
Paimon:
Hừm...
Bonifaz:
Nếu hai vị có thể bớt chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để nhận ủy thác này của tôi, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách để trả thù lao! Đúng rồi, vị học giả kia của Giáo Viện rất hào phóng đó...
Bonifaz:
Nếu họ thực sự gặp phải rắc rối gì đó thì đã đến lúc Nhà Lữ Hành, anh hùng chân chính, từ trên trời đáp xuống để cứu lấy họ rồi!
Bonifaz:
Và thế là đã kiếm được hai phần thù lao! Giao dịch này kiếm bộn rồi đấy!
Paimon:
Hửm...? Phải làm sao đây, Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Nếu gặp phải nguy hiểm thì cứu người quan trọng hơn.
Bonifaz:
Thật tốt quá! Như vậy thì Cyrus của tôi đã được cứu rồi!
Paimon:
..."Cyrus"?
Bonifaz:
Đúng vậy, một trong những con Thú Thồ Hàng mà tôi cho họ thuê tên là Cyrus.
Paimon:
Hả? Nhưng nhắc đến "Cyrus", đó không phải là...
Nhà Lữ Hành:
Bản thân Cyrus có biết chuyện này không?
Bonifaz:
...À? Chuyện... Chuyện này à...
Bonifaz:
...Haha, không sao đâu, bạn đừng nói với anh ấy nhé, như vậy thì sẽ không ai biết về chuyện đó cả.
Bonifaz:
Khụ khụ, tóm lại, họ đã rời làng và đi về hướng Tây, đường ở đây không dễ nhận ra, nhưng chỉ cần bạn lần theo dấu chân là sẽ tìm thấy họ.
Bonifaz:
Trông cậy vào hai vị nhé!
Katheryne:
Nhà Lữ Hành và Paimon, thật tốt quá, đang có một ủy thác khẩn cấp muốn giao cho các bạn đây.
Katheryne:
Người ủy thác là một thương nhân Mondstadt, bây giờ đang ở Làng Aaru, như lời anh ấy nói, đối tác của anh ấy và cả những con Thú Thồ Hàng mà họ cho các học giả của Giáo Viện mượn đã mất tích được một khoảng thời gian rồi...
Katheryne:
Hy vọng có thể có một nhà mạo hiểm kinh nghiệm dày dặn sẽ tiếp nhận ủy thác này để đi kiểm tra sự an toàn của mọi người và bầy Thú Thồ Hàng.
Katheryne:
Cả Nhà Lữ Hành và Paimon đều là những nhà mạo hiểm kinh nghiệm dày dặn, ủy thác này chắc sẽ dễ dàng mà nhỉ?
Paimon:
Mất tích trong sa mạc sao... Rất đáng lo đấy, Nhà Lữ Hành, chúng ta hãy đi xem thử nào.
Katheryne:
Người ủy thác tên là Bonifaz, anh ấy vẫn đang ở Làng Aaru, anh ấy sẽ cho các bạn biết tình hình cụ thể. Mong các bạn thuận buồm xuôi gió.
Paimon:
Xin hỏi anh có phải là Bonifaz không? Chúng tôi được Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm phái đến...
Bonifaz:
Ồ! Chào các bạn! Nhưng nhìn trang phục của các bạn, có lẽ không phải là người địa phương nhỉ? Tôi còn tưởng Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm sẽ cử người quen thuộc với nơi này hơn chứ.
Bonifaz:
Haiz, nhưng nói ra thì tôi cũng là người xứ khác, người xứ khác muốn kiếm cơm ở đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Bonifaz:
Tôi và đối tác đều là người Mondstadt, vốn định kinh doanh một ít vật tư trong thành, vì nhận được ủy thác từ một học giả của Giáo Viện nên mới đến đây.
Paimon:
Từ Mondstadt xa xôi chạy đến nơi sa mạc này để kinh doanh sao...
Bonifaz:
Còn không phải sao, nếu có thể chạy tới nơi sa mạc hẻo lánh này, thiết nghĩ kiến thức của hai vị hẳn là rất rộng.
Paimon:
Tất nhiên, chúng tôi cũng biết rất rõ về quê hương Mondstadt của anh mà!
Bonifaz:
Ồ ồ! Vậy hai bạn cũng hiểu những đặc điểm của người Mondstadt rồi chứ nhỉ?
Bonifaz:
Đúng vậy! Người Mondstadt chúng tôi coi trọng sự "tự do" hơn tất cả.
Bonifaz:
Đúng rồi, điều tôi muốn nói chính là người Mondstadt chúng tôi coi trọng sự "tự do" nhất.
Bonifaz:
Câu đó nói thế nào nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
"Hãy để gió cuốn đi"!
Paimon:
...Là "nghe theo hướng gió" mới đúng!
Bonifaz:
À đúng đúng! Chính là câu này!
Bonifaz:
Gió bắc đã nổi lên, những hạt giống bồ công anh, có hạt bị thổi đến biển lớn, đến Inazuma, có hạt bị thổi đến Liyue.
Bonifaz:
Còn tôi, có lẽ được Phong Thần đặc biệt ưu ái, đến Liyue rồi vẫn chưa dừng lại, còn lưu lạc đến tận Sumeru luôn.
Bonifaz:
Ở đây tuy khí hậu và nếp sống đều hơi không giống Mondstadt, nhưng đã đến đây rồi thì cũng phải thích nghi với hoàn cảnh thôi.
Paimon:
Hóa ra là vậy... Có điều, về ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm... anh có thể nói tình hình cụ thể cho chúng tôi không?
Bonifaz:
À, là thế này, thực ra tôi có nhận được ủy thác từ học giả của Giáo Viện...
Bonifaz:
Vị học giả đó tên là Tirzad, anh ấy dẫn theo hai người lính đánh thuê đi tìm di tích gì đó, đây là nghiên cứu khảo cổ sao? Nhưng dù sao thì tôi cũng không hiểu về mấy thứ đó của Giáo Viện cho lắm.
Bonifaz:
Tôi và đối tác ngoài việc cung cấp cho họ một số vật dụng, sẽ còn cho họ thuê vài con Thú Thồ Hàng nữa.
Bonifaz:
Nachtigal, cũng là đối tác của tôi lo rằng họ sẽ không điều khiển được Thú Thồ Hàng, thế là đã đi cùng họ.
Bonifaz:
Lúc đầu đã hẹn là cứ cách một thời gian sẽ dùng Chim Hoàng Hôn để báo tin, để tôi cũng có thể biết được tiến trình của họ, xem tình hình thế nào, có cần tôi kiếm thêm tiếp tế gửi cho họ không.
Bonifaz:
Lúc đầu vẫn có Chim Hoàng Hôn đến truyền tin, nhưng hai ngày nay không có tin tức gì cả...
Paimon:
Chắc không gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn đấy chứ...
Bonifaz:
Đúng vậy, tôi cũng lo lắng về điều này! Vì vậy tôi đã quyết định đi tìm Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm để đăng ủy thác, và rồi hai bạn đã tới đây.
Bonifaz:
Nhưng mà sa mạc rất nguy hiểm, trông các bạn có vẻ... bồng bột, không biết các bạn có thể ứng phó được không nữa?
Paimon:
Anh đang coi thường chúng tôi đấy à? Hừm! Anh đã rời khỏi Mondstadt nên có lẽ tin tức không còn nhạy bén nữa...
Paimon:
Nghe đây, Nhà Lữ Hành không phải là một nhà mạo hiểm bình thường đâu nhé, Nhà Lữ Hành còn là "Kỵ Sĩ Danh Dự" của Đội Kỵ Sĩ đấy!
Bonifaz:
Hả? Nhà Lữ Hành... Không lẽ là người luôn được nhắc đến sao...?
Paimon:
Xem ra anh cũng đã nghe qua rồi đấy! Không sai! Chính là Nhà Lữ Hành danh tiếng lẫy lừng đó! Ngoài ra, tôi cũng chính là Paimon trong truyền thuyết đây!
Bonifaz:
Ây da! Thật là thất kính! Không ngờ lại có thể gặp được đại anh hùng ở nơi thế này, và cả... và cả tiểu anh hùng này nữa!
Bonifaz:
Nếu vậy thì tôi không còn gì để nói thêm nữa rồi, chỉ sợ hai vị còn những nhiệm vụ quan trọng khác như cứu một quốc gia hay gì đó mà bỏ qua mấy ủy thác nhỏ này thôi...
Paimon:
Hầy... Không phải lúc nào chúng tôi cũng làm mấy việc trọng đại như vậy đâu... Những ủy thác bình thường chúng tôi cũng sẽ nhận mà! Không phải chúng tôi đã nhận ủy thác của anh rồi đấy sao?
Bonifaz:
Vậy thì tốt quá rồi! À đúng rồi, thù lao... tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả đủ! Và còn vị học giả nọ của Giáo Viện nữa, anh ấy rất hào phóng đó...
Bonifaz:
Nếu họ thực sự gặp phải rắc rối gì đó thì đã đến lúc Nhà Lữ Hành, anh hùng chân chính, từ trên trời đáp xuống để cứu lấy họ rồi!
Bonifaz:
Và thế là đã kiếm được hai phần thù lao! Giao dịch này kiếm bộn rồi đấy!
Paimon:
Ừm...? Bạn thấy thế nào, Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Nếu gặp phải nguy hiểm thì cứu người quan trọng hơn.
Bonifaz:
Thật tốt quá! Như vậy thì Cyrus của tôi đã được cứu rồi!
Paimon:
..."Cyrus"?
Bonifaz:
Đúng vậy, một trong những con Thú Thồ Hàng mà tôi cho họ thuê tên là Cyrus.
Paimon:
Hả? Nhưng nhắc đến "Cyrus", đó không phải là...
Nhà Lữ Hành:
Bản thân Cyrus có biết chuyện này không?
Bonifaz:
...À? Chuyện... Chuyện này à...
Bonifaz:
...Haha, không sao đâu, bạn đừng nói với anh ấy nhé, như vậy thì sẽ không ai biết về chuyện đó cả.
Bonifaz:
Khụ khụ, tóm lại, họ đã rời làng và đi về hướng Tây, đường ở đây không dễ nhận ra, nhưng chỉ cần bạn lần theo dấu chân là sẽ tìm thấy họ.
Bonifaz:
Trông cậy vào hai vị nhé!
Paimon:
Chỗ này có một cái hang, chúng ta vào xem thử xem có ai ở trong đó không đi.
Paimon:
(Nhìn trang phục của anh ấy trông khá giống học giả của Giáo Viện, nhưng sao lại toàn mùi rượu nhỉ...)
???:
Thấy, tôi dễ bắt nạt, nên gạt! ...Hức.
???:
Je, Jebrael, đồ vô dụng! Chúng ta chỉ mới xuất phát thôi mà đã bị kẹt rồi...
???:
Hic! Nếu không phải vì phiến đá này thì...
Paimon:
(Wow, người này có vẻ như đang say, vốn không thể nào giao tiếp được, chúng ta hãy đi hỏi người khác thì hơn.)
Paimon:
Xin chào, chúng tôi là...
???:
Các bạn... cũng lưu lạc đến nơi này sao?
???:
Sa mạc không phải là nơi người xứ khác nên tới. Nếu có đường đi thì hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Paimon:
(Hình như anh ấy không muốn nói chuyện với chúng ta cho lắm... Đi tìm những người khác thôi.)
Paimon:
(Không lẽ anh ấy chính là Nachtigal, là đối tác mà Bonifaz nói sao?)
???:
Ừm...
Paimon:
(Ủa? Anh ấy trông có vẻ không được khỏe, hình như là đang nghỉ ngơi... Hay là chúng ta đừng làm phiền anh ấy vậy...)
Jeht:
Cha, con về rồi! Ủa? Tình trạng của Nachtigal đã đỡ hơn chưa?
Jeht:
Phải rồi, Paimon và Nhà Lữ Hành đã nói với con rồi, sao cha lại mặc kệ người khác nữa thế! Thật là, cái tính xấu này của cha bao giờ mới bỏ được đây.
Jeht nói rõ tình hình với mọi người.
Paimon:
Kể ra thì xem như đã hoàn thành ủy thác của Bonifaz rồi sao? Dù gì thì anh ta cũng chỉ bảo chúng ta xác nhận nhóm khảo cổ và an nguy của Thú Thồ Hàng thôi mà.
Tirzad:
Bonifaz!
Paimon:
Sao, sao thế?!
Tirzad:
Bonifaz và Nachtigal hợp tác với nhau để lừa mình... Hic... Người Mondstadt hèn hạ, từ xa đến Sumeru để trêu chọc mình...
Paimon:
Anh vẫn còn say à...
Nachtigal:
Tirzad, anh nói vậy là có ý gì, chẳng phải giá cả là do chúng ta quyết định sau khi bàn bạc sao? Lúc trước anh đã chấp nhận cái giá này rồi mà, sao giờ lại trở mặt thế...
Tirzad:
Bình thường tôi chuyên tâm nghiên cứu, không quen biết với thương buôn các người, làm sao biết được quy tắc định giá chứ...
Tirzad:
Nếu không phải do Jeht nói với tôi là các người định giá cao hơn bình thường rất nhiều thì đến giờ tôi vẫn cho là mình đang lời to đấy!
Nachtigal:
Chuyện này...
Jeht:
Ôi, xin lỗi nhé Nachtigal, sau đó cha có nói với tôi là không nên cho anh ta biết chuyện này.
Jebrael:
Haiz...
Paimon:
Wow... sao tôi cảm thấy câu nói này của cô ấy đắc tội cả ba người thế nhỉ...
Tirzad:
Tôi... tôi muốn đuổi việc mấy người! Mấy người bắt nạt người khác cũng phải vừa vừa thôi chứ, huhu...
Jeht:
Tirzad, anh nói thế là không công bằng rồi. Nachtigal và Bonifaz có sai thật, nhưng tôi với cha đâu có làm gì sai.
Jeht:
Nhắc đến thì chúng ta bị kẹt ở đây chẳng phải là do anh kiên quyết muốn đi theo hướng này sao? Hơn nữa sau khi rơi xuống lại bắt đầu giận dỗi, rõ ràng không biết uống rượu còn đòi uống...
Jeht:
Nhìn bộ dạng của anh, dù cơ thể là người lớn nhưng đầu óc vẫn còn trẻ con lắm, haha.
Tirzad:
Cô... cô!
Paimon:
Jeht, cô bớt nói đi. Tirzad sắp tức đến ngất xỉu rồi đấy! Giờ không phải lúc tranh cãi, gặp khó khăn thì mọi người nên chung sức giải quyết mới đúng.
Tirzad:
Ờ ờ! Đây là lẽ đương nhiên... các người nhận ủy thác của tên gian thương Bonifaz để đến tìm tôi sao? Các người cũng là nhà mạo hiểm nổi tiếng à?
Tirzad:
Tôi muốn thuê các người, hãy nhanh chóng đưa tôi rời khỏi nơi quái quỷ này, cứ tiếp tục ở đây thì đừng nói là nghiên cứu, sớm muộn gì cũng mất cả mạng mất...
Tirzad:
Nếu hai người là nhà mạo hiểm nổi tiếng thì chắc là đáng tin hơn họ đúng không?
Paimon:
(Lẽ nào đây chính là thù lao gấp đôi mà Bonifaz nói sao... Nhà Lữ Hành, chúng ta nên làm gì bây giờ?)
Nhà Lữ Hành:
Không phải là lúc tranh cãi, ra ngoài trước rồi nói.
Paimon:
Ừm, nói cũng phải. Quan trọng nhất lúc này là mọi người cùng tìm được đường ra ngoài, có bất mãn gì thì chờ đến nơi an toàn mới tính toán cũng chưa muộn.
Jeht:
Paimon nói đúng lắm, nếu Tirzad cũng hiểu chuyện như Paimon thì chúng ta chẳng đến nỗi bị nhốt lại ở đây rồi.
Paimon:
Jeht...
Jeht:
Vừa rồi tôi đi về phía trước thăm dò một đoạn, phát hiện có nơi giống di tích, không biết có thông với cửa ra trên đất không.
Tirzad:
Di tích trong sa mạc chẳng phải nơi an toàn gì, tôi không muốn đi theo người không đáng tin...
Paimon:
Nhưng chẳng phải anh là học giả sao, có thể đến khảo sát ở di tích chẳng phải là chuyện đáng mừng à?
Tirzad:
Tôi... tôi là học giả phái hướng nội! Công việc của tôi vốn là đọc văn bản trong văn phòng... không giống như đám nhà mạo hiểm cứ thấy di tích là la toáng cả lên...
Jeht:
Anh thật là...
Jebrael:
Jeht, đừng nói nhiều với cậu ta, cậu ta muốn ở đây thì cứ kệ đi.
Jeht:
Cha, nhưng...
Jebrael:
Cậu ta là người thuê, đương nhiên có quyền quyết định mình muốn gì và không muốn gì. Chúng ta cứ làm xong việc theo bổn phận thôi.
Paimon:
A, ông ấy đi rồi...
Jeht:
Haiz! Sau khi tôi và cha tìm được đường an toàn thì sẽ trở lại ngay. Nếu Tirzad không muốn đi theo thì ở lại đây chờ là được!
Paimon:
Jeht cũng đi rồi, chúng ta nên làm gì đây?
Nhà Lữ Hành:
Đợi ở đây cũng không phải cách hay.
Paimon:
Nói cũng phải, chúng ta cũng thử đi tìm lối ra đi.
Tirzad:
A... các người... các người muốn bỏ tôi lại sao? Thù lao ủy thác rất dễ bàn, đừng vứt bỏ tôi và gian thương Mondstadt này ở lại đây mà...
Nachtigal:
Dù vừa rồi không phản bác, nhưng tôi và Bonifaz không phải gian thương gì cả, làm gì có thương buôn bình thường nào có nhiều dịch vụ hậu mãi như chúng tôi chứ.
Nachtigal:
Anh Tirzad, anh hãy nghĩ thật kỹ, vốn dĩ chúng tôi nhận được tiền hàng là có thể mặc kệ rồi, nhưng giờ thì sao, tôi phải ở đây với anh đấy.
Tirzad:
...Nói nghe cũng có lý nhỉ? Nhưng tôi không muốn ở lại nơi này, ở cạnh nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm thì mới yên tâm được.
Paimon:
Nhưng vừa rồi anh vẫn còn say mà... ở lại đây nghỉ ngơi vẫn ổn hơn đấy.
Tirzad:
Tôi không say! Tôi vẫn ổn! Tôi đi cùng các người! Đừng vứt tôi ở lại, huhu...
Paimon:
Hừm... Thế thì chúng ta nhanh nhanh xuất phát thôi, chắc vẫn có thể đuổi kịp nhóm Jeht đấy.
Nachtigal:
Tôi sẽ ở lại đây, e là con đường phía trước không phù hợp cho Thú Thồ Hàng đi lại rồi. Chúc mọi người đi đường thuận lợi.
Paimon:
Xin chào?
???:
Ấy? Các bạn là người mới rớt xuống đây sao?
Paimon:
Hả? Sao lại nói là "mới rớt xuống đây"?
???:
Hả? Lẽ nào có đường để đi ra ngoài sao?
Paimon:
Hửm? Chúng tôi đang nhận ủy thác của Bonifaz, đến đây để tìm đội khảo cổ của Tirzad...
Jeht:
Bonifaz? Vị thương nhân Mondstadt đó sao, tôi có biết anh ấy. Muốn tìm đội khảo cổ à, để tôi nghĩ xem... Ủa! Đó không phải là chúng tôi sao. Tôi là Jeht, cũng là người được thuê bởi Tirzad.
Paimon:
Anh ấy nói rằng đã không nhận được tin tức của mọi người trong một thời gian dài rồi, lo là mọi người xảy ra chuyện gì đó nên đã nhờ chúng tôi đến xem tình hình.
Paimon:
Không biết người đang nghỉ ngơi lúc nãy có phải là...
Jeht:
Người Mondstadt vội vàng nhỉ? Tính ra cũng có lâu lắm đâu, chỉ một ngày thôi chứ mấy...
Jeht:
Nếu Nachtigal không bị ngã với say nắng thì bây giờ chúng tôi đã tìm được đường ra rồi.
Paimon:
Vậy cái hố này là...
Jeht:
Đúng vậy, sa mạc đúng là khó lường, rõ ràng nhìn thì là mặt đất, nhưng giẫm lên thì lại rơi xuống đây. Như bạn thấy đấy, bây giờ chúng tôi đều đang bị mắc kẹt ở đây rồi.
Jeht:
Các bạn có phải mới vừa rớt xuống không? Còn có lối thoát nào khác không? Nhưng tôi đã tìm một vòng rồi, quanh đây không có đường để quay trở lại mặt đất.
Nhà Lữ Hành:
Tôi có Phong Chi Dực mà.
Jeht:
Phong Chi Dực! Tôi đã từng nghe Nachtigal nói qua. Haiz, tôi cũng muốn thử cảm giác bay lượn này! Đợi đã, nhìn kĩ lại thì người bạn nhỏ này hình như cũng không cần phải có Phong Chi Dực mới có thể bay này!
Jeht:
Người bạn nhỏ, có thể dạy tôi không? Phải làm sao mới có thể tự do tự tại... lơ lửng... giống như bạn vậy?
Paimon:
Tôi không phải người bạn nhỏ gì cả! Đến cả Bonifaz cũng biết tôi là Paimon tiếng tăm lẫy lừng đấy!
Paimon:
Ngoài ra, Nhà Lữ Hành cũng giống như tôi, rất có tiếng đấy!
Jeht:
Được rồi, người bạn nhỏ Paimon tiếng tăm lừng lẫy, có thể dạy Jeht này cách bay lơ lửng tự do tự tại giống như Paimon đây không?
Paimon:
Tôi không thể trả lời việc này... Nhà Lữ Hành...
Nhà Lữ Hành:
Học cái này chắc phải tu luyện đến mức cực hạn mất.
Paimon:
Rồi ngày nào đó tỉnh dậy sẽ đột nhiên phát hiện "A, bay lên rồi này..." đúng không. Mấy chuyện này sẽ không thể xảy ra đâu!
Jeht:
Tôi hiểu rồi, Nhà Lữ Hành đã thuê Paimon dạy mình cách bay, nhưng vì thời gian luyện tập vẫn chưa đủ, thế nên vẫn phải mượn sức mạnh của Phong Chi Dực đúng không...
Jeht:
Đến khi Nhà Lữ Hành luyện tập thành công thì chắc cũng có thể tự do bay nhảy mà không cần dùng Phong Chi Dực nhỉ!
Jeht:
Paimon đúng là một giáo viên tốt! Tôi có thể thuê Paimon dạy tôi không? Haiz, Nhà Lữ Hành, tôi phải tốn bao nhiêu Mora mới có thể thuê được Paimon đây?
Paimon:
Suy nghĩ của cô lạ lùng quá đấy! Mối quan hệ giữa tôi và Nhà Lữ Hành không giống như cô nghĩ đâu.
Jeht:
Hả? Nhưng cũng như Tirzad đã trả tiền cho tôi và cha, còn có cả Nachtigal nữa. Chỉ cần tôi chịu bỏ tiền thì cũng có thể thuê Paimon chứ nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Paimon là đồng đội của tôi.
Paimon:
Đúng! Tôi sẽ không rời xa Nhà Lữ Hành.
Jeht:
Haiz, thật đáng tiếc.
Jeht:
Đúng rồi, các bạn đã gặp được Tirzad và cha chưa?
Paimon:
Gặp thì gặp rồi...
Nói rõ với Jeht những gì bạn vừa gặp với những người khác.
Jeht:
Haha, ra là vậy. Ban nãy tôi đã nói rồi, Nachtigal bị ngã không nhẹ, cộng thêm bị say nắng nữa, nên bây giờ hẳn là vẫn còn khó chịu.
Jeht:
Còn cha thì vẫn tật xấu đó, các bạn đừng để bụng nhé. Còn Tirzad thì giống như trẻ con vậy, vì đi đường không thuận lợi nên bây giờ đang phát cáu cả lên.
Paimon:
Một đứa trẻ nổi giận cũng sẽ không nên uống đến say mèm như vậy đâu nhỉ...
Jeht:
Nói cũng phải. Haha, Paimon nói đúng! Thỉnh thoảng cha cũng sẽ uống vài ly, nhưng tôi chưa thấy ông ấy say bao giờ.
Jeht:
Vậy đi, lát nữa chúng ta trở về, tôi nói rõ với cha là được. Các bạn cũng không muốn ở lại đây lâu đúng không?
Bonifaz:
Nachtigal thì không lo, Cyrus nhất định phải bình an trở về đấy...
Paimon:
Chúng tôi đến rồi, Tirzad vẫn quyết định cùng chúng ta đi thăm dò.
Jeht:
Tại sao lại thế? Ngài học giả đã đổi ý rồi sao?
Tirzad:
Ừm...
Jebrael:
Cậu ta biết cân nhắc nên đương nhiên sẽ đi rồi.
Jeht:
Được rồi, cơ hội để học giả thể hiện tài năng ở ngay trước mắt đây! Chúng ta nên tiến vào khu di tích thế nào? Đây hẳn là lĩnh vực chuyên môn quen thuộc của học giả nhỉ?
Jeht:
Anh Tirzad, chút chuyện nhỏ này sẽ không làm khó được anh đâu nhỉ?
Tirzad:
Tất nhiên rồi! Mặc dù tôi là một học giả phái hướng nội, nhưng việc nhỏ này chắc chắn cũng giống như trong sách đến tám chín phần thôi...
Tirzad:
Xem tôi đây!
Tirzad:
...Hửm? Đây là... Ồ, hmm, thế này hẳn là được rồi nhỉ...
Paimon:
Wow, cánh cửa đã mở thật rồi!
Jeht:
Không hổ danh là Tirzad!
Tirzad:
Hứ, tôi là người chuyên nghiệp mà.
Paimon:
Không biết bên trong sẽ như thế nào nhỉ, chúng ta mau vào xem thử đi!
Tirzad:
Các bạn là? Ợ... không uống nổi nữa, tôi đã uống đủ rồi, cám ơn.
Jebrael:
Nếu không có việc gì thì hãy mau chóng rời khỏi đây đi.
Nachtigal:
Haiz, may mà Cyrus không sao cả, nếu không thì Bonifaz sẽ khóc ròng mất.
Nachtigal:
Hừm...
Tirzad:
Cũng đã đi lâu rồi mà chẳng có tiến triển gì, hay là dừng lại nghỉ ngơi thôi.
Jeht:
Đùa gì thế, chưa được bao lâu mà đã muốn nghỉ ngơi rồi à!
Tirzad:
Đã nói trước rồi, tôi là học giả phái hướng nội, vốn không nên tới nơi mà cả phân chim cũng chẳng thấy đâu như này...
Paimon:
Đợi đã, tôi chẳng hiểu gì cả, hoạt động khảo cổ này là do Tirzad bày ra mà đúng không?
Paimon:
Jeht và Jebrael, và cả Nachtigal, đều được Tirzad thuê nên mới tới đây đúng không?
Tirzad:
Đúng rồi.
Paimon:
Vậy nếu đã là do anh khởi xướng, vậy tại sao trên đường đi trông anh lại miễn cưỡng như vậy chứ?
Paimon:
Nếu không biết chuyện thì tôi còn nghĩ Jebrael đã bắt cóc Tirzad vì kho báu gì đó trong di tích bí ẩn này đấy.
Jeht:
Haha, Paimon nói chuyện thú vị thật đấy, tuy cha lúc nào cũng cau có, nhưng sẽ không làm những chuyện đó đâu.
Jebrael:
...
Paimon:
...Đừng, đừng bực bội với tôi, tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà!
Nhà Lữ Hành:
Đừng xem thường Paimon.
Jeht:
Xin lỗi nhé, thực ra cha không có ác ý gì đâu, các bạn cứ tin tôi đi.
Paimon:
Vậy tại sao Tirzad lại trông uể oải như vậy chứ?
Tirzad:
Haiz, còn không phải là vì tôi không hề thích thú gì với chủ đề này sao, nếu không phải vì phiến đá này thì...
Tirzad:
Suốt ngày bị nói là nghiên cứu học thuật phải có tính sáng tạo độc đáo, phải là kiểu "người ta không có nhưng mình có".
Tirzad:
Nếu tất cả chỉ lặp lại những gì người khác nói, hoặc chỉ là công việc lặp lại, vậy thì nghiên cứu còn có giá trị và ý nghĩa gì nữa?
Tirzad:
Nhưng với truyền thống lâu đời như vậy trong giới học thuật, và còn biết bao tiền bối, tôi cũng chẳng là gì, tôi cũng không phải là một thiên tài học thuật, những gì tôi có thể nghĩ ra, lẽ nào những người khác lại không thể nghĩ ra chứ?
Tirzad:
Chuyện đã đến nước này thì làm gì còn khoảng trống học thuật nào mà chỉ cần nhìn một cái là thấy cho tôi lấp đầy chứ...
Paimon:
Chậc... Tôi không biết nhiều về vấn đề học thuật, nhưng vì đây là công việc của anh, vậy anh cũng nên nghiêm túc với nó mới đúng chứ.
Tirzad:
Thì tôi nghiêm túc mà! Tôi đã cố gắng hết sức rồi! Nếu không thì tại sao tôi lại tiêu nhiều tiền như vậy, còn chạy đến cái nơi quỷ quái này chứ...
Tirzad:
Hừ, nói ra cũng mắc cười, "Phiến Đá Cát Đỏ" vốn là một dự án nghiên cứu của người thân...
Tirzad:
Cô ấy vốn là một học giả trẻ đầy triển vọng, nhưng một ngày nọ, cô ấy đã rời bỏ gia tộc, bỏ trốn cùng một thằng nhóc hoang dã chẳng rõ lai lịch.
Tirzad:
Nghe nói hồi đó bọn họ trốn vào sa mạc này, nhưng tiếc là hồi nhỏ tôi chỉ gặp cô ấy vài lần, giờ cũng không còn nhớ được cô ấy trông như thế nào nữa.
Jeht:
Vậy thì anh càng phải phấn chấn lên, nếu đã nghiên cứu cùng một thứ, vậy thì biết đâu sẽ có cơ hội gặp lại nhau!
Jeht:
Dù sao thì đó cũng là nhân duyên, không ai có thể lường trước được.
Tirzad:
Haha... Nếu thật sự có thể gặp lại nhau, vậy thì tôi còn mặt mũi nào để gặp cô ấy chứ?
Tirzad:
Bây giờ tôi không khác gì một con chó hoang, sống bằng cơm thừa canh cặn mà người khác ném đi...
Tirzad:
Tôi không có khả năng xây dựng bất kỳ lý thuyết mới nào, vì vậy chỉ đành đến đây để thử vận may, xem liệu có thể đào được tài liệu mới để viết luận văn hay không.
Tirzad:
Mặc dù giới học thuật đã có kết luận về Vua Deshret từ lâu, nhưng cũng chỉ viết là một tên bạo chúa tự chuốc họa diệt thân mà thôi...
Tirzad:
Vậy thì năm đó cô ấy rời đi để lại phiến đá này, chắc chắn cũng vì cảm thấy thứ rác rưởi này chẳng có chút giá trị nghiên cứu nào đúng không.
Tirzad:
Haha, vậy mà tôi lại coi nó như một bảo vật. Haha, chỉ là một phiến đá bình thường như vậy! Chắc chắn là tôi mất trí rồi nên mới có thể cảm thấy vận may của mình có thể sẽ chạm đến được ngưỡng nào đó.
Paimon:
À ừm... Tôi thấy cũng không cần thiết phải nản lòng như vậy!
Paimon:
Kiểu như... Thật ra khi thăm dò những di tích kiểu này thường sẽ mang lại những khám phá bất ngờ mà! Đúng không Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Mặc dù có lẽ chẳng có ích gì đối với Tirzad cả...
Tirzad:
Trong mấy người đâu có ai nghiêm túc nghiên cứu học thuật thì sao mà có thể hiểu được tôi, hiểu cái khó của người làm nghiên cứu chứ...
Jebrael:
Đừng nói mấy lời giận dỗi trẻ con này nữa, tuy Giáo Viện nắm trong tay quyền phân phát học thuật, nhưng họ không có độc quyền về kiến thức.
Jebrael:
Nếu những gì cậu biết về Vua Deshret chỉ có thế, vậy thì tốt nhất là bỏ ngay con đường học thuật đi, vì có thể đoán được là cậu sẽ chẳng gặt hái thành quả gì đâu.
Jeht:
Cha...
Tirzad:
Ông? Ông chỉ là một tên lính đánh thuê làm việc vì tiền, dựa vào đâu mà dám nói này nói nọ về tôi chứ?
Jebrael:
Trước mắt thì cậu cũng chẳng phải là học giả chuyên nghiệp, vừa rồi chính cậu đã thừa nhận việc này mà.
Tirzad:
Tôi? Vừa rồi tôi... ông... ông!
Vì kích động mà máu đã dồn lên não, khiến cho Tirzad ngất xỉu...
Paimon:
Ối, sao lại như thế, anh ta không sao chứ...
Jeht:
Sau này nên để ý hơn, đừng để anh ta uống rượu nữa. Chắc là anh ta chưa tỉnh rượu hoàn toàn mà còn bị cha chọc giận nên mới thành ra vậy đó.
Jeht:
Cha cũng thật là, việc gì phải chọc giận anh ta đến thế chứ.
Jebrael:
Chúng ta đừng vì bị cậu ta kéo chân mà chậm trễ nữa...
Paimon:
Hả? Nhưng cũng đâu thể mặc kệ anh ta được...
Jebrael:
Để tôi ở lại bảo vệ cậu ta, tranh thủ lúc này mọi người cùng Jeht đi tìm lối ra đi.
Paimon:
Thế... Nhà Lữ Hành, nên làm sao bây giờ?
Nhà Lữ Hành:
Thời gian rất quý giá.
Paimon:
Nói cũng phải... thế chúng ta tiếp tục tìm kiếm thôi!
Jeht:
Để Tirzad lại cho cha đi, không việc gì phải lo đâu. Tôi sẽ đi cùng các bạn!
Tirzad:
(Dường như vẻ mặt rất đau đớn, giờ vẫn không nên làm ồn khiến anh ta tỉnh lại...)
Paimon:
Trông quen quá!
???:
Bíp bíp?
Paimon:
Woa! Nó chuyển động kìa!
Jeht:
Hả? Hình như trông rất giống kẻ địch lúc nãy chúng ta vừa đánh bại, có điều... hình như nó không định tấn công chúng ta?
Jeht:
Nghĩ lại thì, nó có thể nổi bồng bềnh như Paimon, chắc không phải là họ hàng xa của Paimon đấy chứ?
Paimon:
Tôi chẳng thà là họ hàng với bồ câu còn hơn!
???:
Bíp... bíp...?
Paimon:
Thứ này lại phát ra âm thanh kỳ lạ... Rốt cuộc âm thanh đó từ đâu phát ra chứ... Hơn nữa, nó thực sự sẽ không tấn công chúng ta sao? Nhà Lữ Hành, vẫn nên cẩn thận một chút nhé.
Jeht:
Paimon cũng thử giao tiếp với nó xem? Nhìn này, dù gì thì đầu của cả hai cũng xấp xỉ nhau mà, nên chắc sẽ trò chuyện được với nhau nhỉ?
Paimon:
Sao mà giao tiếp được chứ! Cô cố tình trêu tôi đúng không?
Jeht:
Hì hì.
???:
Bíp bíp, bíp bíp!
Nhà Lữ Hành:
Nhìn giống linh kiện gì đó đúng không.
Paimon:
Vậy... vậy là phải cầm nó lên xem thử sao?
???:
Bíp!!
Paimon:
Ối! Làm hết hồn!
Jeht:
Hình như nó không muốn.
Paimon:
Ồ? Jeht nghe hiểu sao?
Jeht:
Ừm... Đương nhiên là không hiểu ý nó rồi, nhưng có thể cảm nhận được... cảm xúc của nó chăng?
Paimon:
Đúng là thứ kỳ lạ...
???:
Bíp bíp, bíp.
Jeht:
Thế sao? Tôi thấy nó hơi giống Paimon, đều đáng yêu như nhau!
Paimon:
Đã bảo là chúng tôi không có giống nhau mà!
Jeht:
Paimon tròn tròn rất đáng yêu, còn nó thì hơi... gai góc, nhưng cũng rất đáng yêu!
Paimon:
Chậc... thật chẳng hiểu tiêu chuẩn phán đoán của Jeht là sao nữa...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bây giờ không phải là lúc nói những lời này.
Jeht:
Tôi thấy là Paimon không hiểu ấy, Nhà Lữ Hành hiểu rõ mà.
Jeht:
Dù không biết sao nó lại ở đây, cũng không biết nó có tác dụng gì... Nếu có thể để Tirzad xem thử thì biết đâu sẽ biết được gì đó.
Jeht:
Ngươi... Ừm, nên gọi ngươi là gì cho phải nhỉ?
???:
Bíp bíp?
Jeht:
Paimon thì bay bay, còn ngươi thì hơi thấp, vậy gọi ngươi là "Benben" nhé!
Benben:
Bíp bíp!
Jeht:
Ngươi cũng thấy đây là cái tên rất hay đúng không?
Paimon:
Hai người đó thân thiết với nhau luôn rồi...
Nhà Lữ Hành:
Jeht giỏi quá.
Paimon:
Ở mặt nào đó thì đúng là giỏi thật...
Jeht:
Benben à, ngươi ở đây một mình cũng chán, hay là đi với ta nhé. Ta thì tốt sẵn rồi, Nhà Lữ Hành cũng tốt lắm.
Jeht:
Dù Paimon có hơi chảnh, nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan biết lo nghĩ cho bạn bè, ở cạnh nhau lâu thì sẽ hợp nhau thôi.
Paimon:
Tôi không có chảnh nha... Mà hình như cũng có thật? Nhưng tôi sẽ không bay thấp hơn để nói chuyện với nó đâu nhé, dưới đó nhiều cát lắm...
Jeht:
Chúng ta quay về tìm cha thôi, tuy cha trông rất dữ, nhưng thực tế... thực tế thì cũng rất dữ. Haha, nhưng đó là với người ngoài, quen rồi thì sẽ không sao nữa.
Jeht:
Còn có Tirzad nữa, dù là một học giả vô dụng, nhưng tính tình không xấu. Phải rồi, biết đâu Benben có thể cứu vãn sự nghiệp nghiên cứu của anh ta thì sao.
Benben:
Bíp bíp?
Jeht:
Vậy Benben có bằng lòng đi cùng không?
Benben:
Bíp... Bíp bíp!
Jeht:
Quá tốt rồi, nó nói bằng lòng đấy!
Paimon:
Thật không? Cách giao lưu như vậy tồn tại thật sao?
Jeht:
Paimon cứ yên tâm, tôi và Benben đã là bạn tốt của nhau rồi! Đúng không, Benben!
Benben:
Bíp bíp!
Jeht:
Hì hì, vậy chúng ta mau quay lại chỗ cũ thôi, biết đâu Tirzad cũng tỉnh lại rồi đó.
Paimon:
Điều kiện tiên quyết là không thể để anh ta vừa mở mắt ra đã thấy Jebrael, nếu không sẽ tức đến xỉu lại nữa mất...
Jeht:
Haha, dám lắm đấy!
Jebrael:
Mau xuất phát thôi, đừng chậm trễ nữa.
Jebrael:
Đừng tùy tiện nhúng tay vào chuyện của người khác... Nhất là bí mật của chủ thuê, cái này không phải cha đã từng dạy qua rồi sao.
Jeht:
Nhưng... nhưng con thấy chúng ta đã là đồng đội rồi, chẳng phải vậy sao?
Jeht:
Hình như có gió... Lối ra chắc ở gần đây nhỉ? Cố gắng tìm xem, chắc sẽ nhanh chóng thoát ra được thôi.
Paimon:
Tốt quá! Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi!
Paimon:
...Dù chắc chắn bên ngoài cũng toàn là cát không thôi.
Nhà Lữ Hành:
Dù sao cũng có thể thấy được bầu trời rồi.
Paimon:
Nói cũng phải!
Tirzad:
Mọi người... nhiều thể lực quá, vừa dò tìm vừa chiến đấu... chúng ta nghỉ ngơi chút đi...
Jeht:
Tirzad còn trẻ mà lại như ông già ấy, suốt đường đi đã nghỉ ngơi mấy lần rồi?
Jeht:
Đầu óc trẻ con, còn cơ thể thì già nua... hì hì.
Benben:
Bíp bíp... Bíp bíp bi.
Tirzad:
Tôi là người hướng nội... Thôi, tôi là người thuê, mấy người cứ nghe theo tôi là được!
Nghỉ ngơi một lúc cùng Tirzad.
Paimon:
Ủa? Đây chẳng phải là Nachtigal sao!
Nachtigal:
Quả nhiên là mọi người. Cánh cửa bên khác đột nhiên mở ra, tôi đoán mọi người đã tìm được lối ra nên đã đưa Cyrus tới đây.
Paimon:
Anh to gan thật, lỡ đâu đó không phải đường tắt mà là đường thông đến bẫy thì sao?
Nachtigal:
...
Nachtigal:
Nói có lý lắm.
Paimon:
Hóa ra anh không hề cân nhắc đến khả năng này sao!
Nachtigal:
Mặc kệ, kết quả tốt đẹp là được rồi. Giờ chẳng phải tôi đã gặp được mọi người rồi sao, như vậy là đủ rồi. Với nữa... chúng ta thêm thành viên mới ư? Ha ha, vậy thì tốt quá.
Nhà Lữ Hành:
Không hổ danh là người Mondstadt của tự do.
Paimon:
Nên cẩn thận một chút vẫn hơn!
Jeht:
Nhưng như vậy cũng tốt mà. Lần này chúng ta có thể cùng đi tìm lối ra rồi!
Jebrael:
Men theo hướng gió thổi để tìm đường ra đi. Nhưng đừng buông lỏng cảnh giác nhé.
Jeht:
Ừm... biết rồi!
Mirsad:
Vốn tưởng chủ thuê này chỉ dạo một vòng ở sa mạc rồi trở về, sẽ rất vô vị. Ai ngờ đâu lại gặp phải chuyện như vậy, tuy hơi đáng sợ, nhưng tôi không ghét cảm giác này.
Omid:
Vốn định làm chút việc kiếm Mora nhanh, tích góp lại rồi buôn bán nhỏ lẻ, đâu ngờ xém tí thì mất mạng...
Jeht:
Cha, con lại mang bạn mới về này! Xem đây, đây là Benben.
Benben:
Bíp bíp.
Jeht:
Ồ, Tirzad tỉnh lại rồi kìa. Xem ra họ ở chung khá hòa thuận nhỉ.
Tirzad:
Tôi chả biết sao cô lại đưa ra kết luận như thế... Nhưng mà tạm thời không nhắc chuyện này nữa. Giờ điều tôi quan tâm hơn là, đó là cái gì thế?
Jeht:
Chẳng phải mới giới thiệu rồi sao. Đây là Benben, bạn mới của chúng ta đấy.
Tirzad:
Không không, nhìn thế nào cũng không giống thứ có thể đưa vào phạm trù "bạn bè" được! Thứ này nhìn thế nào cũng giống với thứ tấn công chúng ta lúc nãy mà?
Jeht:
...
Jeht:
Chẳng lẽ Tirzad rất ít bạn bè sao?
Tirzad:
Đúng là tôi ít bạn... Không đúng, hai việc này có liên quan gì sao?
Jeht:
Tirzad cứng nhắc quá, phải cởi mở thì mới quen được nhiều bạn hơn chứ. Đúng không Benben?
Benben:
Bíp.
Tirzad:
Là cô cởi mở quá đấy!
Paimon:
Có vẻ như Tirzad cũng không biết Benben là gì nhỉ?
Tirzad:
Cùng loại với nó... thì chắc là thủ vệ nhỉ, tuy tôi cũng không rõ nguyên lý chuyển động của nó cho lắm.
Tirzad:
Nhưng nó không tấn công người ở nơi khác đến, thậm chí còn có thể "giao lưu" ở mức độ nào đó nữa... Tôi chưa từng thấy tài liệu lịch sử nào nhắc đến cả.
Jeht:
Tirzad!
Tirzad:
Sao, sao vậy?
Jeht:
Đây chẳng phải là tin tốt sao?
Nhà Lữ Hành:
Tài liệu "chỉ mình tôi mới có" tự dâng đến miệng rồi.
Tirzad:
...?
Tirzad:
Đợi đã, hình như đúng là thế thật nhỉ? Không đúng, không thể vui mừng quá sớm được... Biết đâu là do kiến thức của tôi hạn hẹp nên chưa thấy qua những nghiên cứu trước đó thì sao...
Tirzad:
Biết đâu đã có người viết chục cuốn chuyên ngành và nghiên cứu đầy đủ về Benben rồi cũng nên...
Paimon:
Sao tên này toàn nghĩ mọi việc theo hướng tiêu cực thế nhỉ...
Jebrael:
Mọi người đợi đã, hình như nó hơi là lạ.
Benben:
Bíp... bíp...
Jeht:
Sao thế, Benben? Đây là...
Paimon:
Hình như Benben có phản ứng với phiến đá của Tirzad sao?
Jebrael:
Tirzad, cầm phiến đá lên rồi đến gần Benben thử xem.
Tirzad:
Tôi thuê ông đấy, đừng có mà khua tay múa chân với tôi...
Paimon:
Wow!
Jeht:
Benben! Benben lợi hại quá!
Benben:
Bíp bíp, Bíp bíp!
Benben:
Bíp bíp bíp bíp bíp bíp!
Paimon:
Dù không hiểu nổi nó đang nói gì, nhưng nhìn nó có vẻ cũng đang vui nhỉ?
Jeht:
Một phần của phiến đá đã phát sáng... Điều này có ý nghĩa gì nhỉ? Tirzad giải thích cho chúng tôi được không?
Tirzad:
Cái này... chỉ sáng có một phần thôi, khó nói lắm. Lúc trước cũng đã nói rồi...
Jeht:
Việc quan trọng nhất trong nghiên cứu học thuật là cẩn thận, nên anh cũng chẳng muốn kết luận bừa đúng không?
Tirzad:
À, à, đúng thế thật.
Jeht:
Hừ, xem ra chúng ta phải tìm cách làm sáng cả phiến đá rồi, đúng không Benben?
Benben:
Bíp... Bíp bíp.
Tirzad:
Đợi đã, tôi có việc rất nghiêm túc muốn nhờ Nhà Lữ Hành.
Tirzad:
Khụ khụ, việc này không liên quan đến Jebrael và Jeht, làm phiền hai người tránh mặt một lát.
Jeht:
Ồ? Muốn nói chuyện riêng sao? Đừng giấu tôi chứ, tôi cũng muốn nghe mà!
Jebrael:
Jeht, đừng xen vào việc của người khác.
Jeht:
Cha, chúng ta là một nhóm mà, sao lại gọi là xen vào việc của người khác chứ.
Jebrael:
...
Jeht:
Được rồi, biết rồi! Tránh mặt là được chứ gì. Benben, chúng ta đi thôi.
Benben:
Bíp bíp.
Jeht:
Hửm, mọi người bàn xong rồi sao?
Jebrael:
Giờ Tirzad có thể xuất phát rồi, chắc chúng ta sẽ tìm được lối ra nhanh thôi.
Tirzad:
Không cần ông nói thay tôi. Ừm... nhưng đúng là tôi đã có thể xuất phát rồi.
Jeht:
Được rồi! Hôm nay thu hoạch rất khá. Tôi có linh cảm chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được đường ra ngoài thôi! Tôi và Benben đi phía trước, mọi người phải đuổi theo đấy.
Paimon:
Jeht và Benben hợp cạ thật, đây... chắc là chuyện tốt nhỉ?
Paimon:
Sao vậy, tự dưng nghiêm túc thế...
Tirzad:
Cậu giữ... phiến đá này giúp tôi được không?
Paimon:
Hả? Nhưng đây chẳng phải là vật quan trọng sao?
Tirzad:
Rất quan trọng nên mới giao lại cho cậu giữ! Nói thật thì thứ này sáng lên khiến tôi thấy bất an...
Tirzad:
Lỡ đâu xuất hiện tình huống bất ngờ thì tôi không có lòng tin vào bản thân. Hơn nữa thứ kỳ lạ đó có phản ứng với phiến đá...
Paimon:
Thứ kỳ lạ... Anh đang nói Benben sao? Thế giao cho Jeht giữ phiến đá chẳng phải tốt hơn à?
Tirzad:
Vậy đâu có được! Khụ... Vậy không được đâu.
Tirzad:
Nói thế nào nhỉ, tôi không thể tin Jebrael, cứ thấy ông ta có ý đồ khác... Jeht là con gái ông ta, đương nhiên là cùng phe rồi.
Paimon:
Dù Jebrael không nói nhiều, nhưng cảm thấy rất đáng tin mà, có phải Tirzad đã nghĩ nhiều quá không...
Tirzad:
Jeht từng nói ông ta đến từ sa mạc, người đến từ sa mạc có thể là người tốt à? Vậy thì tôi thà tin Bonifaz không lừa mình còn hơn.
Paimon:
Ừm... Nhà Lữ Hành thấy thế nào?
Paimon:
Nhét được Cà Rốt và Bắp Cải Cuộn thì thêm một phiến đá nhỏ vẫn ổn mà nhỉ?
Tirzad:
Nhờ hai người rồi, trong biển cát mờ mịt, tôi chỉ có thể dựa vào hai người thôi!
Đã có được "Phiến Đá Cát Đỏ" mà Tirzad giao phó.
Paimon:
Được rồi, vậy chúng tôi giữ thay anh vậy.
Tirzad:
Làm phiền rồi!
Tirzad:
Chuyện cần nói đã nói hết rồi, hừm, bây giờ có thể đi tìm Jeht và những người khác rồi.

Nhập Môn Khảo Cổ Phái Hướng Nội
Cùng đội khảo cổ rời khỏi hố, tiếp sau đó đến ốc đảo mà Jebrael nói và chuẩn bị dựng trại tại đó.
Paimon:
Không ngờ trong sa mạc còn có nơi như vậy...
Nachtigal:
Một viên đá quý trên dải tơ lụa màu vàng...
Tirzad:
Quanh đây xem như an toàn rồi nhỉ? Ôi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút rồi.
Jeht:
Benben có thể dính nước không? Sẽ không sao chứ? Hay là cách xa nước một chút nhé...
Benben:
Bíp?
Nhân lúc Tirzad nghỉ ngơi, mọi người dựng xong doanh trại.
Nachtigal:
Ôi, nếu lúc này có thể uống một ly Rượu Bồ Công Anh thì tốt rồi. Kính cho ốc đảo!
Nachtigal:
Nói đến Bồ Công Anh, một con Thú Thồ Hàng của chúng ta cũng có tên "Bồ Công Anh" vì lông nó xù hơn lông những con Thú Thồ Hàng khác, còn rụng nhiều nữa...
Nachtigal:
Nhưng hình như nó không thích cái tên này lắm. Mỗi lần Bonifaz gọi nó là "Bồ Công Anh", nó sẽ lắc mình khiến lông bám hết người anh ta.
Nachtigal:
Các bạn nói xem, có phải nó không thích tên Mondstadt không? Nếu đặt tên Sumeru cho nó thì nó sẽ thích chứ? Chẳng hạn như Tirzad...
Jebrael:
...
Nhà Lữ Hành:
Jebrael nghĩ gì về di tích?
Jebrael:
Nên hỏi Tirzad, cậu ta mới là người chuyên nghiệp.
Jebrael:
...Tôi chỉ là kẻ lỗ mãng, muốn bàn về Vua Deshret, cũng chỉ bàn về những câu chuyện cũ chẳng ai thích nghe.
Jeht:
Nghe Nachtigal nói, Nhà Lữ Hành đã đánh bại Phong Ma Long ở Mondstadt nên được phong làm "Kỵ Sĩ Danh Dự" đúng không?
Tirzad:
Dù tài nghệ của Nhà Lữ Hành rất tuyệt, nhưng lợi hại đến thế sao.
Paimon:
Đương nhiên rồi, Nhà Lữ Hành là bậc anh hùng ở Mondstadt đấy.
Kể mọi người nghe những trải nghiệm ở Mondstadt.
Jeht:
Câu chuyện thật đặc sắc!
Tirzad:
Ôi, nhắc đến thì từ lúc có nhận thức, tôi đã vùi đầu vào sách vở, chẳng có cơ hội đi xa gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi rời nhà đến nơi xa như vậy đấy...
Jeht:
Phải rồi, Tirzad là... "học giả phái hướng nội" gì đó! Nghe là thấy phế rồi.
Tirzad:
Ừm... mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cuộc đời tôi thật sự quá phẳng lặng so với mọi người.
Tirzad:
Giống như vùng sa mạc này, người không có thể lực tốt, muốn tìm được ốc đảo chưa có ai đặt chân gần như là chuyện không thể.
Jeht:
Nếu sống không hề vui vẻ thì thà đi làm gì khác hơn cho rồi! Như làm thương buôn giống Nachtigal cũng được đấy...
Jeht:
Hay là giống như tôi với cha, làm chuyện theo sở trường cũng tốt mà?
Tirzad:
Haha, đâu có dễ như vậy. Nhà tôi lâu đời theo đuổi học thuật, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện như vậy.
Tirzad:
Như trẻ con nhà nông học canh tác, trẻ con nhà thợ rèn học rèn sắt, dù tôi chưa học ra người ngợm gì, kém hơn những học giả vừa có tố chất vừa có đóng góp từ sớm trong gia tộc...
Tirzad:
Nhưng đến giờ, nếu muốn tôi làm những việc khác, e là tôi cũng sẽ không làm được.
Tirzad:
Ôi, chắc là ban ngày tôi uống nhiều rồi, nói những chuyện này với mọi người làm gì... Ừm, mọi người muốn cười thì cứ việc cười đi.
Nachtigal:
Tôi muốn nói là Tirzad đã quá cứng nhắc, đời người luôn có lựa chọn mà.
Nachtigal:
Giống như tôi và Bonifaz, chúng tôi vốn không phải thương buôn gì đâu, trong gia tộc chưa từng có ai đến Sumeru cả...
Nachtigal:
Nhưng chúng tôi vẫn muốn đến, theo gió Bắc, chúng tôi không hề hối hận vì lựa chọn của mình, thấy thế giới rộng lớn vô vàn mở ra trước mắt mình, chúng tôi chỉ thấy tự do.
Jeht:
Phải đấy, tôi cũng thấy thế, Tirzad đừng nghĩ mọi chuyện nghiêm túc quá.
Jeht:
Đúng rồi, giống như họ hàng lúc trước mà anh nhắc đến... chẳng phải cô ấy đã vứt bỏ toàn bộ khuôn phép truyền thống của gia tộc để sống cuộc đời mà mình muốn sao?
Jeht:
Biết đâu chừng, giờ cô ấy đang ở một góc sa mạc này, giống như chúng ta, được ánh trăng như sữa bò chiếu rọi, đón nhận gió đêm khô ráo, nhớ lại một ngày hạnh phúc của mình.
Tirzad:
Ôi, nếu tôi thật sự có lòng dũng cảm như cô ấy thì...
Jeht:
Thật không ngờ, đưa ra quyết định lại là chuyện khó khăn đến thế, lúc trước tôi không hề cân nhắc sẽ sống thế nào. Dường như ngay từ khi có ký ức, tôi đã sống quá tùy hứng.
Paimon:
Đúng vậy đấy...
Nhà Lữ Hành:
Lựa chọn luôn rất khó khăn.
Jeht:
Vậy sao?
Nhà Lữ Hành:
Lựa chọn một trong số đó đồng nghĩa với từ bỏ toàn bộ những thứ khác.
Paimon:
Ý là có mười món ngon trước mắt, lựa chọn một thì chín món còn lại sẽ biến mất sao...? Úi... nếu như có mười Paimon để chọn hết mười món thì tốt rồi!
Jebrael:
Giống như cây lớn đâm nhánh, dù xuất phát từ một gốc, nhưng sau từng lần rẽ nhánh nhỏ hơn, đến mấy trăm năm sẽ không còn dính dáng đến nhau.
Jebrael:
Chỉ chờ cả cây tàn lụi, thân mục nát, nhánh chia ra mới có thể gặp nhau trong đất.
Jeht:
Nhắc đến vì sao lúc trước cha lại lựa chọn rời khỏi sa mạc? Vì cha rất ít khi nhắc đến chuyện lúc trước, cảm nhận của cha và Tirzad rất khác nhau...
Jeht:
Con không có truyền thống gia tộc, thậm chí không nhớ rõ dáng vẻ của mẹ, con chỉ có cha, và cha cũng chỉ có con, không có cây lớn hay cành nhánh nào ràng buộc chúng ta cả.
Jeht:
Tuy cha rời khỏi sa mạc từ lâu, đây cũng là lần đầu tiên con đến sa mạc, nhưng con luôn cảm thấy, chúng ta như cát trong sa mạc vậy.
Jeht:
Không có gia tộc, cũng không có mục đích... nhưng lại rất tự do, haha.
Paimon:
Jeht...
Jebrael:
Sa mạc chỉ có quá khứ, không có tương lai. Những thứ bị vùi lấp trong gió cát, nếu cũng có thể gọi là chân tướng thì chỉ có thể nói, chúng không phải là thứ mang đến niềm vui cho mọi người.
Jebrael:
Cha từ bỏ con đường ẩn dật, không phải vì điều đó không đúng, chỉ là vì cha đã tìm được con đường tốt hơn. Jeht, cha mong con có thể đi trên con đường có ánh sáng.
Jeht:
Cha nói nghe khó hiểu quá, nếu như con đường sa mạc không phải lối đi mà cha muốn, vậy thì việc gì phải nhận ủy thác của Tirzad? Chẳng phải cha muốn nhìn lại dấu chân của quá khứ sao?
Jeht:
Theo con thấy, cha vẫn không quên được cát, không quên được gió nóng nơi này.
Jeht:
Kể cũng lạ, rõ ràng con không hề có ký ức về sa mạc, nhưng đến đây lại cảm thấy như về nhà.
Jeht:
Con rất thích cát, giống như thích Paimon và Benben vậy.
Jeht:
Nơi này cũng là nơi có hy vọng, chắc chắn là thế, việc chúng ta tìm được Benben chẳng phải đã chứng minh điều này sao?
Jeht:
Hì hì, ngày mai lại là một ngày mới, di tích xa xa vẫn đang chờ chúng ta thăm dò đó.
Jeht:
Tirzad đừng cúi đầu mãi nữa, dù người khác nói thế nào thì tôi vẫn luôn thấy anh rất dũng cảm. Anh đã đi được bước đầu, rời khỏi mái nhà thoải mái rồi đó.
Jeht:
Sau này chỉ cần bước tiếp bước thứ hai, bước thứ ba... cũng giống như bước đầu tiên vậy.
Jeht:
Chắc chắn sẽ có thể đến được nơi "chẳng ai đặt chân đến" mà anh nói, tìm được... tài liệu nghiên cứu "không ai có ngoài tôi" gì đó đấy!
Tirzad:
Thỉnh thoảng... Jeht cũng nói mấy câu nghe lọt tai thật.
Jeht:
Haha, thật sao? Tôi chỉ nghĩ gì nói đó thôi, dù gì tôi cũng là cát tự do mà.
Jeht:
Nhưng mà... dù cát tự do đến mấy thì khi đến ốc đảo cũng nên dừng lại nghỉ ngơi. Mặt trăng lên lưng trời rồi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.
Jebrael:
Để cha gác đêm.
Jeht:
Giao cho cha thì yên tâm rồi.
Trước khi ngủ nghe tiếng hát trầm ấm của Jebrael, nhạc điệu êm ả, có lẽ là ca dao được lưu truyền từ lâu ở nơi này.
Muôn vì sao hiện lên trên cánh đồng hoang Chim oanh chán ngán sự vô tận của tháng ngày Đã đến lúc tháo xuống vương miện của tường vi Rửa trôi bụi trần thế tục, uống ngụm rượu nho. Ngủ đi, ngủ đi Cõi Mộng Hoàng Kim đang kêu gọi hạt cát lưu lạc Không cần lấy nước muối mặn chát nơi này mà uống Không còn nỗi buồn ngày mai ở nơi này.
Tirzad:
Ôi... ngủ ngoài trời thật sự không thoải mái gì cả.
Paimon:
Tirzad cũng thật là... Sao lại nói mấy lời làm mất tinh thần thế?
Tirzad:
Paimon và Nhà Lữ Hành đều là nhà mạo hiểm, tạm thời không bàn. Tôi chỉ nói Jeht, cô... một cô gái như cô sao lại chịu nổi việc mặc nguyên bộ quần áo ngủ trên cát thế? Tôi không hiểu.
Jeht:
Đúng là Tirzad được nuông chiều quá rồi, dù có đặt một hạt đậu dưới mười cái nệm cũng bị cấn không ngủ được quá...
Tirzad:
Không đến mức đó... hơn nữa sao lại có người ngủ trên mười cái nệm chứ?!
Jeht:
Haha, sở thích của người lắm tiền ấy mà. Nhưng mà... chuyện nhỏ như ngủ ngoài trời thì trước khi xuất phát cũng đã dự đoán trước rồi, nếu không thì giờ làm sao, quay về đường cũ à?
Tirzad:
Thế đâu có được! Chỉ với chút tài liệu hôm qua vốn chẳng viết được gì hay ho, đừng nói là báo lại cho Giáo Viện. Dù là đọc diễn văn trước quảng trường cũng sẽ bị chê cười mất.
Jeht:
Ừm! Xem ra anh vẫn hăng hái lắm!
Tirzad:
Đương... đương nhiên rồi. Một tòa di tích lớn như vậy đang ở trước mắt, đó chắc chắn là "Thánh Điện Khemenu" rồi... Dù sao thì tôi cũng là một học giả, sao có thể không muốn vào xem thử chứ.
Tirzad:
Hơn nữa, còn có cái này... cái này...
Paimon:
Benben?
Tirzad:
Phải, chính là "Benben" này, thứ lạ lùng như thế...
Benben:
Bíp bíp!
Tirzad:
Ấy, ý tôi là... thứ "không hề bình thường" như vậy, biết đâu có dây mơ rễ má với nền văn minh Vua Deshret thì sao... Nếu là thế thì tôi đâu thể làm ngơ như không thấy được.
Tirzad:
Nếu giờ quay về thì không phải là ngủ trên hạt đậu đâu, mà là ngủ trên cả trăm "Benben" đấy! Sẽ không ngủ được mất!
Paimon:
Một trăm Benben sao... Thế... thế thì nhức nhối quá.
Tirzad:
Tóm lại, thu thập đến khi đủ để viết thành luận văn... Khụ khụ, ý tôi là trước khi làm rõ các vấn đề khó khăn về học thuật này thì tôi sẽ không trở về.
Tirzad:
Mọi người cũng thế nhé, tôi sẽ không bạc đãi thù lao với mọi người đâu... Nếu về sau gặp phải nguy hiểm thì mọi người phải hỗ trợ tốt cho tôi đấy!
Jeht:
Ôi, chẳng phải chúng ta đã là bạn đồng hành rồi sao? Khi gặp nguy hiểm thì đương nhiên chúng tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt rồi, tôi với cha chuyên nghiệp mà.
Paimon:
Đúng vậy, Nhà Lữ Hành cũng rất lợi hại, không có gì phải lo lắng cả.
Tirzad:
Chuyện tương lai đâu ai nói trước được...
Jebrael:
Cẩn thận vẫn hơn.
Jeht:
Cha?
Jebrael:
Trong lúc chúng tôi rời đi, thương buôn ở lại nghỉ ngơi dưỡng sức ở ốc đảo đi.
Nachtigal:
Đúng ý tôi đấy.
Jebrael:
Lúc trước đã nói cách xử lý tình huống phát sinh đột ngột rồi. Nhưng trước khi chúng ta xuất phát, cần phải chôn giấu một vài thứ đã.
Jebrael:
Trong tình huống xấu nhất khiến thương đội phải rời khỏi đây... thì khi chúng ta trở lại cũng sẽ có thể lấy được một phần vật tư.
Paimon:
Hả? Thật sự phải làm đến mức này sao...
Jebrael:
Xem thường cát là sẽ mất mạng đấy.
Jeht:
Nếu cha đã nói thế thì chắc chắn có lý rồi. Ừm, chuẩn bị ổn thỏa vẫn hơn mà.
Theo như lời của Jebrael nói, mọi người cẩn thận chôn giấu một phần vật tư.
Jeht:
Giờ chắc không vấn đề rồi nhỉ? Có thể xuất phát rồi!
Tirzad:
Mọi... mọi người di chuyển chậm một chút nhé, tôi vẫn chưa hết say...
Jeht:
Haha, Tirzad còn lề mề nữa thì cẩn thận luận văn bị người ta giành phát biểu trước đấy!
Tirzad:
...Đừng nói mấy câu nghe xúi quẩy thế!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuất phát thôi!
Jeht:
Hử? Những tưởng lần này sẽ thông suốt, không ngờ mới đó lại phải nghĩ cách để mở cửa rồi...
Tirzad:
Cửa đang đóng không phải là chuyện tốt sao? Tức là chưa có ai đến đây, cũng đồng nghĩa với việc học giả chọn trùng đề tài với tôi chưa từng tới đây!
Jebrael:
Người mơ ước di sản của Vua Deshret đâu chỉ có mỗi học giả của Giáo Viện.
Tirzad:
Cái gì gọi là "mơ ước"... Tôi trải qua nghiên cứu học thuật nghiêm túc được Giáo Viện công nhận, đừng xem tôi như đám Đạo Bảo Đoàn chứ!
Nhà Lữ Hành:
Nên nghĩ cách mở cửa thế nào thì hơn.
Paimon:
Phải rồi, Nhà Lữ Hành còn nhớ không? Lúc trước không biết Benben đã làm gì phiến đá mà khiến nó sáng lên ấy.
Paimon:
Hay là chúng ta lấy phiến đá ra xem thử, biết đâu chừng sẽ có manh mối đấy!
Jeht:
Ấy, sao phiến đá của Tirzad lại nằm trong tay Nhà Lữ Hành rồi?
Tirzad:
Chuyện này...
Jebrael:
Nhà Lữ Hành là nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm, chắc chắn quen thuộc hơn Tirzad, đồ quan trọng giao cho cậu ấy giữ sẽ càng phát huy được tác dụng.
Tirzad:
...A! Đúng thế! Đúng vậy! Đúng là thế.
Jeht:
Vậy sao? Được rồi, nói thế cũng có lý.
Jeht:
Vậy, Nhà Lữ Hành, có nhìn ra gì trên phiến đá không?
Nhà Lữ Hành:
Không nhìn ra gì cả...
Paimon:
Ừm... dù sao thì Nhà Lữ Hành cũng chẳng biết gì về nghiên cứu mà.
Tirzad:
Chuyện học tập dù bắt đầu từ lúc nào cũng không phải là muộn. Dù tôi đọc đủ thứ văn hiến giờ cũng chẳng nhìn ra manh mối gì, vẫn phải tiếp tục nâng cao bản thân.
Nhà Lữ Hành:
Phải đến Giáo Viện khổ luyện mười năm sao...
Tirzad:
Người ngoài ngành có khổ luyện mười năm cũng chẳng có kết quả, mau từ bỏ ý định này đi!
Paimon:
Hở? Không thử qua thì sao biết kết quả việc này được?
Jeht:
Đợi đã, dáng vẻ của Benben là lạ.
Benben:
Bíp... bíp...
Jeht:
Lẽ nào Benben có thể mở cửa sao?
Benben:
Bíp bíp. Bíp!
Paimon:
Wow! Mở ra thật kìa!
Tirzad:
Không ngờ Benben lại có bản lĩnh như vậy...
Benben:
Bíp bíp!
Jeht:
Hì hì, hình như Benben đang nói bản lĩnh của nó không chỉ có thế thì phải.
Benben:
Bíp!
Paimon:
Cảm thấy Benben còn hữu dụng hơn phiến đá nữa... Hay là nói, liệu phiến đá này có còn cơ hội để phát huy công dụng không nhỉ?
Tirzad:
Đương nhiên là còn rồi, nhất định phải có chứ... Nếu nó còn thua cả Benben thì tôi sẽ đau đầu lắm đấy!
Jebrael:
Kiên nhẫn, giờ chưa phải lúc.
Paimon:
?
Tirzad:
Jebrael nói đúng lắm! Học giả với ánh mắt thiển cận sẽ chẳng nên cơm cháo gì, phải kiên nhẫn!
Paimon:
Ôi, nhưng tôi và Nhà Lữ Hành đâu phải học giả...
Paimon:
Ừm... đúng là thế...
Jeht:
Mọi người đừng tranh cãi nữa, dù là công của ai thì kết quả cũng chỉ cần cửa mở là được rồi đúng không?
Jeht:
Giờ cửa đã mở ra... Benben cũng muốn vào từ lâu rồi, đúng không?
Benben:
Bíp! Bíp bíp!
Jeht:
Được rồi! Đội khảo cổ Tirzad xuất phát!
Benben:
Bíp bíp!
Jebrael:
Phải cẩn thận đấy.
Tirzad:
Ờ, ờ. Chỉ cần theo sát Nhà Lữ Hành, chắc sẽ không có chuyện gì đâu...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta vào nhanh một chút đi!
Paimon:
Ừm... Dù Benben cứ loanh quanh trước cửa, nhưng lại chẳng hỗ trợ gì mấy.
Benben:
Bíp... Bíp bíp...
Jeht:
Hình như trước đó nó vẫn luôn trò chuyện với cửa.
Tirzad:
Nói gì thế, sao cửa lại biết nói chuyện được.
Jeht:
Nhưng tính ra, một vật thể tồn tại như "Benben" chắc cũng không biết "nói chuyện" mới đúng chứ nhỉ?
Tirzad:
...Hả?
Paimon:
Kể ra thì... đúng là thế thật! Vô thức đón nhận việc Benben có thể nói chuyện... mặc dù chỉ phát ra mấy tiếng "Bíp bíp", vậy có thể xem như là "nói chuyện" không.
Jeht:
Chỉ cần đạt được mục đích "giao lưu" thì có phải là ngôn ngữ mà chúng ta hay dùng cũng đâu có quan trọng! Giống như động vật có ngôn ngữ của động vật, cát cũng có ngôn ngữ của cát.
Paimon:
Nhưng hoàn toàn không nghe hiểu được... tò mò ghê! Thật muốn biết rốt cuộc Benben đang nói gì với cửa...
Jeht:
Nếu tò mò thì cứ hỏi Benben là được! Vừa rồi Benben đã nói gì với cửa thế?
Benben:
Bi... bi bu bíp bíp, bíp bíp, bi... bu bu bu, bu!
Jeht:
Ừm, hóa ra là thế.
Paimon:
Lợi hại thật! Jeht nghe hiểu à?
Jeht:
Haha, sao mà nghe hiểu được chứ. Lúc trước đã nói rồi, có thể nghe được một chút "tâm trạng".
Jeht:
Nhưng mà... chỉ cần hiểu "tâm trạng" thì muốn đoán được nội dung mà Benben muốn truyền đạt cũng đâu khó lắm!
Paimon:
Không... Thật lòng mà nói thì tôi không hiểu gì hết... Nhà Lữ Hành hiểu không?
Paimon:
Hả? Thật sao?
Jeht:
Ừm... nói thế nào nhỉ, nơi này đã lâu rồi không có ai đến.
Tirzad:
Ờ, đương nhiên rồi.
Jeht:
Lúc trước từng có người đến, nhưng không thể mở cửa nơi này.
Paimon:
Ừm, dù gì đến Benben cũng không thể mở cửa mà.
Jeht:
Cửa canh chừng món đồ rất quan trọng, thời gian quá lâu, cũng sắp quên mất mình từng được mở ra như thế nào rồi.
Jeht:
Rất lâu trước kia, nơi này cũng từng có người qua lại, thậm chí một ngày đi qua rất nhiều lần.
Tirzad:
Dù gì cũng là công trình lớn hàng đầu, lúc trước cũng sẽ từng có người bàn tán, ừm...
Jeht:
Chà, chắc chắn là do bé mèo nghịch ngợm thường hay qua lại đây rồi. Người ta đuổi theo mèo không được nên mới qua lại nhiều lần trong ngày nhỉ.
Tirzad:
Ủa? Đợi đã, đây cũng là thông tin mà cửa đã nói cho Benben sao?
Jeht:
Đương nhiên không phải rồi, tôi đoán mò theo "tâm trạng" của Benben đấy.
Tirzad:
...Cô! Tôi... suýt chút nữa tôi đã tưởng thật đấy! Lỡ đâu trong tình huống không biết gì viết ẩu vào luận văn, lúc công bố chẳng phải bị mọi người cười nhạo sao?
Tirzad:
Đến lúc đó... đến lúc đó thì cô đền bù cho tôi kiểu gì!
Jeht:
Hahaha, anh Tirzad, đây là lỗi của anh mà. Thân là học giả sao lại không đủ khả năng phân biệt tư liệu thật giả chứ?
Tirzad:
Hic!
Paimon:
(Nguy hiểm quá! Suýt chút nữa tôi cũng tưởng là thật đấy...)
Nhà Lữ Hành:
(Chúng ta không phải viết luận văn thật tốt quá.)
Benben:
Bíp?
Jebrael:
Con đường phía trước còn rất dài, không có thời gian để chậm trễ, tiếp tục đi về phía trước thôi.
Tirzad:
Cũng phải, không gian ở đây lớn như vậy, không biết có bao nhiêu cửa nữa. Nếu trước mỗi cửa đều diễn ra chuyện như vừa rồi, vậy thì bao giờ mới ra ngoài được đây...
Jeht:
Thế chẳng phải tốt hơn sao, anh Tirzad không thích ngủ ngoài sa mạc, nơi này chẳng những có vách tường mà còn có trần nhà, thậm chí còn là tài liệu nguyên cứu của Tirzad nữa!
Tirzad:
Có thể nền văn minh của Vua Deshret bị tiêu diệt vì hung tàn, hầu hết xung quanh nơi này đều là lăng tẩm của ông ấy. Nếu phải qua đêm ở đây thì... thà tôi quay về sa mạc còn hơn...
Jeht:
Hình như, Tirzad và Vua Deshret...
Jebrael:
Jeht.
Jeht:
Ừm, biết rồi! Nhóm của Nachtigal còn ở ốc đảo chờ chúng ta về, chúng ta tiếp tục thăm dò đi!
Jebrael:
Sao vậy? Có việc à?
Paimon:
Cũng không có việc gì vội...
Nhà Lữ Hành:
Đây là bia đá của ai vậy?
Jebrael:
...
Jebrael:
Ai mà biết. Có lẽ là của học giả vô danh nào đó, giống như Tirzad, muốn thử vận may ở sa mạc, nhưng số lại không được may mắn.
Jebrael:
Bí mật của Vua Deshret sẽ không dễ dàng lộ ra với người phàm.
Jebrael:
Tirzad giao lại phiến đá cho hai người, đúng không.
Paimon:
Ối, sao ông biết?
Jebrael:
Giữ nó cho tốt.
Nhà Lữ Hành:
Phiến đá này rất quan trọng sao?
Jebrael:
Đâu phải cậu không biết giá trị của nó?
Nhà Lữ Hành:
Giá trị đối với ai?
Jebrael:
...Đương nhiên là chủ thuê của chúng ta rồi, dù gì thì luận văn của cậu ta dựa hết vào phiến đá này mà.
Jebrael:
Được rồi, chúng ta cần phải về. Để Jeht chờ lâu cũng không hay.
Benben:
Bíp... Bíp bíp?
Tirzad:
Ôi, mệt quá, hơn nữa nghĩ đến hiện giờ ngoại trừ "Benben" ra cũng không phát hiện thành quả gì lại càng mệt hơn.
Paimon:
Hở? Nhưng nơi này lớn như vậy, dọc đường đi chúng ta thấy rất nhiều thứ, chắc có nhiều thứ có thể viết mà đúng không? Mặc dù tôi cũng không hiểu rõ lắm...
Tirzad:
Paimon và Nhà Lữ Hành đều là người ngoài ngành, đương nhiên không hiểu rồi. Những gì chúng ta thấy dọc đường đi đều chỉ là bằng chứng để kết luận cho nghiên cứu hiện có, ngoại trừ Benben này ra...
Tirzad:
Phải giải thích cho người ngoài ngành thế nào đây...
Tirzad:
Thế này đi, tôi hy vọng luận văn của mình thông qua xét duyệt của Giáo Viện... giống như tình yêu vậy!
Tirzad:
Nghe tôi giải thích đã!
Tirzad:
Khụ! Luận văn muốn thông qua thì phải có chỗ hơn người. Giống như theo đuổi đối tượng lý tưởng, nếu tôi và những người được chọn khác không có khác biệt gì nhau, vậy thì làm sao giành được tâm hồn thiếu nữ chứ?
Paimon:
Ví dụ này có hơi gượng gạo...
Jeht:
Suy nghĩ của anh Tirzad lạ thật, tôi thấy trong tình yêu chỉ cần đôi bên ưng ý nhau là được rồi, cần gì phải cạnh tranh với người khác chứ.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng phải chúng ta đang bàn về đánh giá luận văn sao?
Tirzad:
Hic... tôi không nên đưa ra ví dụ này, mọi người mau quên những gì tôi vừa nói đi!
Jebrael:
Mấy lời tán gẫu dừng lại ở đây đi. Tiếp theo chúng ta nên tách ra đi tìm manh mối sẽ hữu hiệu hơn.
Tirzad:
Chuyến đi khảo cổ chẳng thấy hy vọng gì, nói gì đến hiệu suất đây.
Jebrael:
Phiến đá... đã từng sáng lên. Tiếp tục thăm dò, chắc chắn sẽ có thể tìm được cách thức khiến nó sáng rực.
Tirzad:
Nhưng mà... làm sao ông đảm bảo chắc chắn có thể tìm được chứ... Đợi đã, ông biết được gì đó sao?
Jebrael:
Tôi chỉ biết rằng, tiến về phía trước hẳn sẽ có hy vọng, còn đi lòng vòng chắc chắn không thu hoạch được gì.
Tirzad:
Ừm... Đúng là thế thật...
Jeht:
Tirzad đừng suy đi nghĩ lại nữa, dù gì anh cũng là học giả phái hướng nội, hiếm khi tự đặt chân đến di tích, xem như tận mắt chứng kiến đối tượng nghiên cứu của các học giả tiền bối cũng tốt mà.
Tirzad:
...Nói cũng phải, tôi nên chuyên nghiệp hơn. Nhưng dù có tách ra thăm dò thì Nhà Lữ Hành cũng không thể đứng quá xa tôi đấy!
Nhà Lữ Hành:
Được rồi...
Tirzad:
Có Nhà Lữ Hành thì tôi mới yên lòng được.
Jeht:
Haha, nơi này đâu có nguy hiểm đến vậy! Chi bằng nói Tirzad là học giả, nhưng vốn không giỏi giải câu đố, cứ bám lấy Nhà Lữ Hành sẽ làm cản trở nhau đấy.
Tirzad:
Thăm dò di tích vốn cũng chẳng phải sở trường của tôi! Nhưng chỉ cần cho tôi đủ thời gian... thêm giấy bút nữa! Vậy thì những vấn đề khó khăn này sẽ dễ dàng thôi!
Jeht:
Được rồi được rồi, nói chung nếu gặp nguy hiểm thì hét lớn lên "cứu mạng" nhé.
Jeht:
Ừm... trong ba chúng tôi sẽ luôn có một người chạy đến kịp thời.
Tirzad:
Thế lỡ như cả ba người đều không chạy đến kịp thời thì sao?
Jeht:
Chuyện này giống như đập trứng gà cho bữa sáng vậy, đập mười trứng ngờ đâu phát hiện trứng thứ mười là trứng ung, vốn đâu thể xảy ra được.
Tirzad:
Tôi thấy cô nên học thêm toán thì có... Chờ sau khi chúng ta thuận lợi trở về, tôi sẽ giới thiệu giáo viên cho cô.
Paimon:
Lạ thật, sao nơi này lại có thuyền nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Nếu là "biển cát" thì có thuyền cũng đúng mà.
Tirzad:
Có lẽ nơi này từng có sông, chỉ là sau đó đã khô cạn. Cũng có thể chiếc thuyền này không dành cho người sống sử dụng...
Tirzad:
Ừm, nhưng tôi phải về tra tài liệu mới có thể chắc chắn về vấn đề biến đổi địa lý được...
Jeht:
Ôi, hình như Benben nói không hết chuyện với cửa, nếu tôi với cha cũng có thể nói với nhau nhiều như thế thì tốt rồi...
Jebrael:
...
Jebrael:
Sao rồi, có manh mối sao? Bên tôi tạm thời không có tiến triển gì.
Tirzad:
Được! Không hổ danh là người hỗ trợ mà tôi đã chọn, dù là vấn đề khó gì cũng sẽ giải quyết dễ dàng, có Nhà Lữ Hành thì không còn gì đáng lo nữa!
Nhà Lữ Hành:
Quá lời rồi.
Paimon:
Đúng thế, dù Nhà Lữ Hành lợi hại thật... nhưng Tirzad cũng nên phát huy chút tác dụng đi chứ!
Jeht:
Ban nãy chẳng phải Tirzad còn than phiền là mệt quá sao, đến giờ vẫn chẳng có thu hoạch gì... sao giờ tự dưng lại hăng hái thế?
Tirzad:
Khụ! Là dự cảm học giả của tôi nói cho tôi nghe, là nghiên cứu của tôi sắp có đột phá rồi!
Paimon:
...Dự cảm của học giả?
Nhà Lữ Hành:
Giống trực giác của nhà mạo hiểm sao?
Paimon:
À! Tôi hiểu rồi! Chính là có thể đoán được mai phục ở ngã rẽ hay có cạm bẫy sau cửa đúng không?
Jeht:
Vậy Nhà Lữ Hành phải cẩn thận đấy. Cha, chúng ta cũng phải chuẩn bị ứng chiến cho thật tốt.
Tirzad:
Sao mọi người lại kéo đề tài đi xa thế, tôi nói đến dự cảm học giả là căn cứ vào lượng kiến thức tích lũy và quan sát tỉ mỉ hiện trường, cảm giác như kiểu "chợt lóe sáng" lên ấy!
Tirzad:
...Nhưng mọi người nói cũng có lý, đúng là tôi không lo lắng quá về việc này. Nếu như có nguy hiểm thì... mọi người phải làm việc cho thật tốt đấy.
Omid:
Phù, cuối cùng cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi rồi. Tôi phải tranh thủ thời gian này để quy hoạch công việc kiếm sống tiếp theo mới được...
Nachtigal:
Giờ tranh thủ kiểm tra lại vật tư... còn cần dùng Chim Hoàng Hôn để đưa tin cho Bonifaz, báo cho anh ta biết chúng ta đã an toàn nữa.
Jeht:
Bộ dạng của cha có hơi... không biết có phải do nhớ đến cuộc sống trước kia ở sa mạc không, nếu buổi tối có thể kể lại chuyện trước kia của cha cho chúng ta biết thì tốt rồi.
Jeht:
Đây là... bích họa sao?
Tirzad:
Ồ! Haha! Hahahahaha!
Paimon:
Tirzad, anh không sao chứ?
Tirzad:
Tôi sao? Đương nhiên tôi không sao rồi, chẳng những thế, tôi còn khỏe mạnh lắm. Từ lúc chào đời đến giờ tôi chưa từng thấy tuyệt như lúc này!
Tirzad:
Paimon và Nhà Lữ Hành từ nơi khác đến, đương nhiên sẽ không biết giá trị của nó, có thể hiểu được.
Tirzad:
Jebrael và Jeht, ừm... chắc do vấn đề kiến thức chăng? Không, đây vốn là thứ họ không nên biết.
Tirzad:
Paimon, để tôi kiểm tra nhé. Paimon lấy được thông tin gì từ bức bích họa này?
Paimon:
Ừm... vẽ rất nhiều người? Còn có... còn có thứ vừa giống mặt trời vừa giống đôi mắt nữa...
Tirzad:
Ừm, xem ra Paimon thật sự chẳng có thiên phú học vấn.
Paimon:
Nếu đã biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì!
Tirzad:
Vậy Nhà Lữ Hành thì sao? Cậu thấy được gì từ bức bích họa này?
Tirzad:
Đúng là đối xứng... nhưng đây chẳng những là phong cách của một loại nghệ thuật, mà còn tượng trưng cho một loại kết cấu vững chắc, hơn nữa còn là một loại "kết cấu quyền lực" vững chắc nữa.
Tirzad:
Mặt trời, cả con mắt, tượng trưng cho chính Vua Deshret. Dưới ngài ấy, cũng chính cái gọi là "bảy trụ cột", là tháp chống đỡ quyền lực cho Vua Deshret.
Tirzad:
Mà con dân của ngài ấy... những người nhỏ bé kia, không hề dám oán hận, chỉ có thể thuận theo để bày tỏ sự thần phục.
Tirzad:
Dù là thế, họ cũng không thể tránh khỏi số phận bị hủy diệt...
Paimon:
Ồ... là vậy sao?
Tirzad:
Tôi có thể nói sai à? Mục đích chính mà bức bích họa này biểu đạt hoàn toàn khớp với hình tượng Vua Deshret mà tôi từng đọc trong những loại văn hiến.
Tirzad:
Một quân vương với quyền lực tuyệt đối, vươn tầm mắt dõi theo tất cả con dân, khiến người ta phải sợ hãi.
Jeht:
Hả? Nhưng tôi cảm thấy bức bích họa này tạo cho người ta cảm giác hòa nhã. Cảm thấy như mọi chuyện đều có thứ tự, ai nấy đều có công việc riêng, chẳng phải rất tốt sao?
Tirzad:
Cái gì? Đây là cách hiểu ngang ngược gì thế.
Tirzad:
...Jeht, cô muốn bịa đặt chuyện Benben trò chuyện với cánh cửa ra sao cũng được cả, nhưng khi nhắc đến bức bích họa, nhắc đến cách hiểu về lịch sử nền văn minh Vua Deshret thì đây chính là lĩnh vực của tôi.
Jeht:
Nhưng mà...
Tirzad:
Không nhưng nhị gì hết, nội dung mà tôi nói đã có chứng cứ nghiên cứu trước, mà bức bích họa nơi này về sau sẽ trở thành một phần nghiên cứu của Học Phái Vahumana chúng tôi.
Tirzad:
Mà phần này đương nhiên sẽ do tôi viết.
Jebrael:
Jeht không đúng hoàn toàn, nhưng cậu Tirzad đây hiểu biết quá ít về cát.
Tirzad:
Sao! Dọc đường đi không thấy ông bạn nói được mấy câu, giờ đây lại tranh luận giúp con gái sao? Nếu bàn về vũ lực thì đương nhiên tôi không bằng ông, nhưng tôi còn có Nhà Lữ Hành đấy!
Tirzad:
Nhà Lữ Hành, cậu sẽ đứng về phía tôi đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện này...
Paimon:
Vậy không ổn đâu! Mọi người là đồng đội cùng nhau du lịch... À không, là cùng nhau đi khảo cổ, dù ý kiến bất đồng thì cũng đâu đến mức phải đánh nhau!
Tirzad:
Hả? Cùng nhau gì chứ? Chuyến khảo cổ lần này do tôi phát động, tôi bỏ vốn, mọi người đều được tôi thuê.
Tirzad:
Hơn nữa, chỉ có tôi trải qua huấn luyện học thuật chính thống. Nhắc đến vấn đề học thuật thì làm gì đến lượt người ngoài ngành chen miệng vào chứ?
Jebrael:
...Chỉ là một học giả bắt chước lời người khác nói thì chẳng đảm đương được gì đâu.
Tirzad:
Hử? Nói thế thì tôi cũng muốn nghe thử xem ông bạn có nhận xét "độc đáo" gì đấy.
Jebrael:
Quốc gia đã diệt vong này từng tuyệt đẹp, kiên cố đến nỗi khiến người ta không dám tin... tất cả đều được dựng lên trong sa mạc.
Jebrael:
Mà cậu chỉ thấy được ngoài mặt, không để mắt về phía nguyện vọng.
Jebrael:
Con dân của sa mạc dựa vào mối liên hệ chặt chẽ giữa nguyện vọng và Vua Deshret, những tưởng sẽ có thể chống chọi lại mọi tai họa. Chỉ là kết quả... chúng ta đều đã biết được.
Tirzad:
Ảo tưởng cũng phải có giới hạn, ông bạn muốn lật đổ toàn bộ thành quả nghiên cứu của người xưa sao? Tôi sẽ không vì chứng cứ đầy đủ trước mắt mà ủng hộ ảo tưởng của ông bạn đâu.
Jebrael:
Vừa hay, tôi cũng không tin vào cái gọi là uy tín học thuật của một học giả liều lĩnh bước đến nơi này.
Tirzad:
Cái gì chứ...
Tirzad:
Thật không ngờ miệng lưỡi của ông bạn lại chanh chua đến thế đấy...
Jeht:
Cha...
Nhà Lữ Hành:
Nếu còn tranh cãi nữa sẽ chẳng có kết quả gì đâu.
Paimon:
Đúng vậy... dù không hiểu mọi người đang tranh luận điều gì, nhưng trên vấn đề học thuật, chắc chắn có phần trống cho tranh luận, đúng không? Giờ trước hết phải đặt ý kiến bất đồng xuống đã...
Nhà Lữ Hành:
Dù gì cũng không ai thuyết phục được đối phương cả.
Paimon:
Ừm, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi sâu vào điều tra thử! Biết đâu... ừm, biết đâu sau đó sẽ có nhiều manh mối hơn thì sao, đến lúc đó hẵng xem thử ai đúng ai sai vẫn chưa muộn mà?
Tirzad:
Ôi! Tức chết tôi mất, thật sự không nên tranh luận vấn đề học thuật với người ngoài ngành mà!
Paimon:
Wow! Chuyện gì thế?
Tirzad:
Việc này đâu thể trách tôi được!
Nhà Lữ Hành:
Nhìn giống như lối đi hướng lên trên kia.
Jebrael:
Có vẻ như không có cạm bẫy gì.
Paimon:
Không biết sẽ thông đến nơi nào... nhưng mà, ở đây mãi cũng chẳng có kết quả, chúng ta tiếp tục đi về phía trước nhé?
Tirzad:
Không biết trao đổi giữa Benben và Jeht có thể viết thành luận văn không... Nhưng viết luận văn này rồi nên phân loại như thế nào?
Tirzad:
Đến giờ thì chưa phát hiện ra điểm gì đáng giá... Nếu mang Benben về... nó sẽ về với tôi chứ?
Tirzad:
Sao cả Nhà Lữ Hành cũng giống Jeht rồi. Thứ kia... khụ khụ, tôi đang nói Benben, nó chỉ có thể trở thành tài liệu nghiên cứu của tôi mới phát huy đầy đủ giá trị của bản thân.
Jeht:
Hình như Benben rất quen thuộc với nơi này, hơn nữa không biết tại sao, so với những vật khác thì nó thích "cửa" hơn thì phải?
Jeht:
Nhưng nếu thế thì đâu sẽ là cánh cửa cùng bộ với nó đây?
Benben:
Bíp?
Mirsad:
Mỗi lần đi qua ốc đảo, tôi đều nghĩ, tại sao ở sâu trong sa mạc lại có một nơi như thế này? Đúng là sự tồn tại để các nhà mạo hiểm nghỉ chân ở đây.
Omid:
Nên mở tiệm ở Cảng Ormos hay Thành Sumeru nhỉ?
Omid:
Với cả nên bán gì nhỉ... Bán rượu hay cà phê đây...
Omid:
A, là bạn à, phải xuất phát rồi sao? Chúc chuyến thám hiểm thuận lợi, đừng rơi vào bẫy nữa nhé.
Mirsad:
Thật ngưỡng mộ các bạn, có thể đi sâu vào di tích, xem xem bên trong những tên to lớn đó rốt cuộc ẩn chứa những gì. Không như chúng tôi, chỉ có thể ở đây đớp cát.
Mirsad:
Mong rằng có một ngày tôi cũng sẽ được như các bạn, đi đến thật nhiều nơi, quen biết được thật nhiều người.
Mirsad:
Ví dụ như Giáo Đường của Mondstadt, từng nghe ông chủ nhắc nhiều lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội ghé qua xem thử...

Bí Mật Của Al-Ahmar
Tirzad tình cờ mở ra mật đạo ẩn sau bức bích họa, không biết mật đạo này sẽ dẫn tới đâu...
Paimon:
Càng tới gần càng cảm thấy bản thân nhỏ bé... Cảm giác bản thân chỉ là hạt cát vô cùng tầm thường.
Tirzad:
Đây cũng là một trong những thủ đoạn thống trị của Vua Deshret, thông qua việc xây dựng kỳ quan hùng vĩ để rót vào đầu kẻ bị thống trị suy nghĩ rằng sự tồn tại của họ thật nhỏ bé, từ đó đạt được mục đích thuần hóa.
Tirzad:
Điều động một lượng lớn nhân lực xây dựng kỳ quan như thế này ở sa mạc, bản thân điều này đã là bằng chứng cho việc Vua Deshret chuyên quyền.
Benben:
Bíp... bíp... bíp bíp, bíp...
Paimon:
Ồ! Cánh cửa to như thế mà Benben cũng có thể mở được sao?
Tirzad:
Cũng khó nói lắm! Nói không chừng là cửa ở đây tự mở, không... không liên quan tới Benben.
Paimon:
Cái tên này sao vẫn còn cứng miệng thế nhỉ...
Tirzad:
Nếu không thì thử giải thích xem, cái thứ này... ý là Benben làm sao mở cửa ra được? Đạo lý nằm ở đâu chứ?
Paimon:
Chuyện này... tôi cũng không biết nữa!
Jeht:
Thế nào, Benben? Muốn vào bên trong sao? Bên trong có thứ mà ngươi quen thuộc à?
Benben:
Bíp... bíp...
Jebrael:
Một hạt cát thì không đáng nhắc đến, nhưng sức mạnh của cả biển cát lại là thứ không thể đong đếm được. Học giả tự tin một cách mù quáng kia, cậu thật sự đủ dũng cảm để đặt chân vào chốn cát bụi này sao?
Tirzad:
Đến cũng đến rồi, lý nào lại không vào chứ!
Tirzad:
...
Tirzad:
Nhưng trực giác của học giả cho tôi biết là nguy hiểm ở phía trước khác xa với những nguy hiểm trước đây nhiều!
Tirzad:
Jebrael với Jeht đều không tin tưởng được! Nhà Lữ Hành nhất định phải bảo vệ tôi đó!
Paimon:
Ơ... Chỉ là bất đồng về mặt quan điểm thôi mà, không nghiêm trọng đến thế chứ.
Tirzad:
Hừ! Paimon thì biết cái gì! Tranh chấp về việc bất đồng quan điểm trong học thuật cũng không thua kém gì với sát phạt trên chiến trường đâu nhé!
Paimon:
Hừ, tên này càng ngày càng khiến người khác phải sôi máu mà!
Jeht:
Haiz... Mọi người cãi nhau đủ chưa? Muốn cản Benben không dễ như vậy đâu...
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi.
Paimon:
Xem ra Benben thật sự rất muốn vào đó, chúng ta đừng tốn thời gian ở đây nữa.
Paimon:
Woa, di tích thật nguy nga!
Tirzad:
Đó cũng không phải di tích bình thường, nếu những ghi chép của văn hiến là đúng, đó phải là "Lăng Mộ Vua Deshret", nơi chôn cất bạo quân.
Paimon:
Ấy... thế... thế chúng ta có đi tiếp không?
Jebrael:
Tất cả câu đố đều có câu trả lời, tất cả câu trả lời đều đang ngủ say ở đây.
Tirzad:
Hừ, xem như vì để cho lính đánh thuê thiếu kiến thức biết được sai lầm của bản thân...
Paimon:
Ừm... Nhà Lữ Hành, chúng ta cẩn thận đi qua đó đi!
Paimon:
Nhà Lữ Hành! Nhà Lữ Hành!
Nhà Lữ Hành:
Chuyện gì vậy?
Paimon:
Tốt quá! Cuối cùng bạn cũng tỉnh lại rồi!
Paimon:
Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra chúng ta đã ở đây. Lẽ nào đây là bẫy sao?
Paimon:
...Tóm lại, chúng ta đi tìm những người khác trước đi!
Jebrael:
Đáng tiếc, không thấy Ufairah đâu...
Paimon:
(Ufairah? Chưa nghe qua cái tên này bao giờ.)
Jeht:
Phù, may mà Benben không sao... Thật là, đừng chạy nhanh như thế chứ! Lỡ đâu gặp nguy hiểm thì...
Paimon:
Ủa? Lúc này nên nói là "bị thương" hay "trở ngại" chứ?
Jeht:
Có là gì đi nữa cũng không tốt! Dù gì nơi này vừa không có bác sĩ cũng vừa không có thợ máy mà.
Benben:
Bíp?
Paimon:
Người lớn ồn ào thì không thiếu.
Jeht:
Haha, đúng thế thật.
Tirzad:
Tôi không giận, dù gì khắp nơi đều là chứng cứ, sẽ nhanh chóng chứng minh được những gì tôi nói là đúng. Nhìn xem! Quan tài to như vậy! Chậc chậc...
Tirzad:
...Lạ thật, làm sao để mở cái này ra đây?
Paimon:
Thật không biết anh ta to gan hay nhát gan nữa...
Jebrael:
Đây là...
Paimon:
Tượng khổng lồ xung quanh... như dáng vẻ của thủ vệ chăng? Cảm thấy áp lực thật! Tirzad đừng động vào lung tung sẽ tốt hơn đấy...
Tirzad:
Tượng cũng chỉ là đá, đá thì có gì đáng sợ chứ... A! Biết đâu có cơ quan gì đó thì sao... hãy mau chóng cho tôi xem thử!
Jebrael:
...Hay chúng ta chia ra để tìm manh mối đi.
Jeht:
Haiz, thấy cha hơi xa lạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Benben, ngươi có biết tại sao lại thế không?
Benben:
Bíp bíp?
Tirzad:
Với tài liệu đã biết hiện giờ... viết hai chương chắc đủ nhỉ? Thật sự đủ sao?
Tirzad:
Wow! Không hổ danh là Nhà Lữ Hành! Nếu luận văn của tôi có thể thuận lợi công bố, chắc chắn sẽ có một phần công lao của cậu.
Tirzad:
Khụ, hành vi hiện giờ của chúng ta tuy mạo phạm, nhưng tất cả vì tiến bộ của học thuật, quyết không có lòng riêng!
Tirzad:
Ơ?
Tirzad:
Đợi đã, hử? Trong này...
Paimon:
Chẳng phải không có gì cả sao!
Tirzad:
Sao có thể chứ? Nhưng những hình vẽ này... từ từ, đợi đã, để tôi suy nghĩ thử xem.
Tirzad:
...
Tirzad:
Tôi hiểu rồi, đây chỉ là ảo ảnh thôi.
Tirzad:
Đương nhiên Vua Deshret có thể nghĩ đến đời sau sẽ có học giả với tinh thần ham học hỏi như tôi, căn cứ nguyên tắc truy cứu tận gốc, phải thăm dò rõ ràng tất cả bí mật của ngài ấy.
Tirzad:
Đương nhiên ngài ấy sẽ không dễ dàng cho phép người khác thăm dò bí mật của mình, nên mới xây lăng tẩm lớn như vậy, chuẩn bị nhiều... cửa và phòng như vậy.
Tirzad:
Thậm chí chuẩn bị ảo ảnh mê hoặc để gạt chúng ta.
Tirzad:
Vật quan trọng nhất đương nhiên sẽ không ở nơi nổi bật như vậy. Hơn nữa, nơi này quá thấp, thật sự rất thấp...
Tirzad:
Báu vật thật sự chắc chắn ở nơi cao hơn, gần với tầng trời...
Jebrael:
Ăn nói lung tung.
Tirzad:
Ồ? Thế cho tôi nghe thử cao kiến của ông bạn xem.
Jebrael:
Dù tôi không thể nói ra đúng công dụng của nơi này, nhưng tôi biết chắc chắn nó sẽ không giống như cậu nói.
Tirzad:
Hừ, người như ông bạn mà cũng có tư cách chê bai tôi bắt chước lời người khác sao? Đến cả việc dùng trí tuệ của người khác mà anh cũng chẳng làm được!
Jebrael:
Đúng thế thật, nhưng tôi vẫn tin rằng cậu hiểu biết quá ít về cát.
Tirzad:
Cái gì mà cát với không cát, thứ nhìn thấy mới là sự thật! Cứ chờ đấy, chắc chắn tôi sẽ tìm ra chứng cứ khiến ông bạn phải á khẩu!
Tirzad:
Lên đi! Chúng ta đi lên!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta nhanh chóng tìm đường lên trên đi. Cảm thấy Tirzad cứ như thế sẽ gặp nguy hiểm đấy...
Tirzad:
Theo lý thuyết thì đây hẳn là nơi cất giữ "nội tạng" của Vua Deshret...
Tirzad:
Nhưng nhìn qua thì nơi này cũng như ban nãy, không chứa "bản thể".
Paimon:
Ủa... là ý gì?
Tirzad:
Ừm... tôi có một vài giả thuyết, nhưng cần nhiều chứng cứ hơn nữa để xác nhận.
Jeht:
Cha có ý kiến gì không? Chắc chắn cha biết gì đó đúng không, mặc dù cha không nói cho ai biết cả...
Jebrael:
Phiến đá là chìa khóa, nhưng chìa khóa này không thể mở được tất cả cửa, chìa khóa cần lấy được "sự cho phép".
Benben:
Bíp bíp! Bi!
Tirzad:
Ừm, có thể thấy Benben có liên quan đến nơi này, nhưng phiến đá cần lấy được "sự cho phép" sao? Điều này thật hoang đường.
Jeht:
Benben thấy lời giải thích của ai có lý hơn?
Benben:
Bi!
Tirzad:
Jebrael khiêu chiến quan điểm của tôi, sau khi tỉnh táo lại tôi vẫn có thể hiểu được. Dù gì thì như đã nói, lúc trước đây ông ấy là người của sa mạc...
Tirzad:
Có lẽ là do có chút kinh nghiệm chăng? Hoặc có thể là những thứ truyền miệng bị xem là "kiến thức", đây không phải kiến thức thật sự, đương nhiên sẽ không được giới học thuật ghi chép lại rồi.
Tirzad:
Ông ấy sống như vậy thì mê tín cũng là chuyện dễ hiểu mà.
Tirzad:
Nhưng Jeht à, lẽ nào cô thật sự cho rằng, ừm... "lời nói" của Benben đáng tin sao? Không tin vào học giả với sở trường học thuật mà tin vào một thứ lai lịch không rõ ràng như vậy sao?
Jeht:
Hử? Nhưng mà... dọc đường đi Benben đã giúp chúng ta không ít việc. Nhìn lại Tirzad thì... hình như ngoại trừ bàn luận viển vông ra thì chẳng phát huy tác dụng gì mấy!
Jeht:
Hơn nữa tôi thấy những bàn luận viển vông này của Tirzad cũng chưa chắc chính xác hoàn toàn. Cứ cảm thấy cha còn biết cái gì đó, nếu cha có thể nói thì...
Tirzad:
Câu nói sai lặp lại hàng nghìn lần cũng không biến thành đúng.
Tirzad:
Nhà Lữ Hành, Paimon nữa, hai người là nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm và nhiều kiến thức. Không giống cha con họ, hai người không dính dáng gì đến nơi này... hai người thấy ai đúng ai sai?
Paimon:
Woa! Sao đột nhiên ném câu hỏi khó cho chúng tôi thế...
Tirzad:
Ở đây đâu có ai thật sự nghe hiểu Benben đang "nói" gì đâu.
Paimon:
Vấn đề này anh có hỏi tôi và Nhà Lữ Hành thì chúng tôi cũng không trả lời được...
Paimon:
Nếu cứ mải tranh luận bất đồng quan điểm, chi bằng chúng ta chú ý đến vấn đề bây giờ đi! Ví dụ như là...
Paimon:
Phải rồi, chẳng phải lúc trước phiến đá từng sáng lên sao? Nhưng tôi thấy trên mặt đá còn nhiều chỗ trống! Mọi người nói xem, nơi này liệu có manh mối liên quan đến phiến đá không?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hay chúng ta lấy phiến đá ra xem thử đi!
Benben:
Bi!
Paimon:
Wow! Phiến đá sáng lên kìa! Hơn nữa... hình như đã mở ra lối đi mới rồi!
Jeht:
Quả nhiên là chìa khóa.
Paimon:
Nhưng nhìn kỹ lại, hình như còn chỗ trống? Ừm... giờ Tirzad có thể thử nói ký hiệu trên phiến đá tượng trưng cho điều gì không?
Tirzad:
Việc này... khi tất cả đều sáng lên thì tôi mới biết được. Giờ còn quá sớm, không thể phán đoán bừa...
Jeht:
Haha, nói thế cũng có lý, nếu người xưa thích chơi phép đảo từ trong câu, chúng ta không xem cả câu thì sẽ đưa ra kết luận sai lệch.
Paimon:
Ấy... Tôi thấy sẽ không có chuyện như vậy đâu!
Jebrael:
...
Tirzad:
Khụ! Nếu lối đi thông đến nơi khác đã xuất hiện, vậy thì ngoại trừ việc tiếp tục đi về phía trước, chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa.
Paimon:
Ừm... có thật là thuận lợi như thế không? Cứ cảm thấy chúng ta đang bị sức mạnh gì đó dẫn dắt ấy...
Nhà Lữ Hành:
Quay về con đường cũ cũng xem như là một lựa chọn...
Tirzad:
Đến nước này rồi sao có thể quay về con đường cũ chứ, luận văn hàng đầu của tôi chỉ còn thiếu chút xíu! Chỉ chút xíu chứng cứ mang tính quyết định thôi! Mọi người phải đi theo tôi đến cùng đấy.
Paimon:
Nếu là "chứng cứ mang tính quyết định", vậy thì không thể nói là "chút xíu" được!
Paimon:
Ôi... Dù đến giờ vẫn chưa rõ giữa Jebrael và Tirzad thì ai đúng ai sai nữa...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, con đường về sau càng phải cẩn thận hơn đấy nhé.
Tirzad:
Hic... Cuối cùng cũng gặp được mọi người rồi, cứu tinh của tôi!
Tirzad:
Khi tỉnh lại thì đã phát hiện ra không biết nguyên do gì lại bị chuyển đến nơi quái quỷ này, xương cốt cả người như rã rời ra luôn...
Tirzad:
Vẫn chưa hết! Khó khăn lắm mới tìm được nhóm của Jeht, nhưng lại bị Fatui bám đuôi!
Paimon:
Đúng là thê thảm mà...
Jeht:
Paimon, cả Nhà Lữ Hành nữa, lúc hai người đến đây có thấy Benben không? Benben... không thấy Benben ở đây! Tôi đã tìm xung quanh rất lâu nhưng cũng không tìm thấy nó...
Paimon:
Trên đường chúng ta đến đây không thấy nó đâu, đúng không Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Quả thật không thấy.
Jeht:
Vậy... chắc là Benben đã ở phía trước rồi, giờ chỉ còn mình nó lạc đội thôi. Chúng ta cần nhanh chóng đi tìm nó mới được!
Tirzad:
Không cần phải sốt ruột như vậy, tôi thấy nó tự đi lung tung nên mới lạc khỏi chúng ta thôi.
Jeht:
Dọc đường đi Benben giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, trở thành bạn đồng hành của tôi từ lâu rồi! Tôi không thể lạnh lùng vứt bỏ bạn đồng hành của mình như vậy được.
Jeht:
Chắc chắn tôi phải tìm được nó...
Jebrael:
Không cần phải nghi ngờ về tác dụng của nó, hiểu chứ Tirzad.
Tirzad:
Sao đến cả Jebrael cũng...
Tirzad:
Được rồi, xem như tôi xui xẻo! Chúng ta đi tìm Benben trước đã. Nhưng mà... nếu lại đụng phải Fatui gì đó thì tôi sẽ không theo hầu đâu!
Paimon:
Kể ra thì sao Fatui lại chạy đến đây nhỉ... Lẽ nào nơi này có địa điểm thu hút khảo cổ sao?
Tirzad:
Hả? Sao có chuyện này được! Nếu là đề tài thu hút nghiên cứu thì tôi sẽ không chọn đến đây đâu.
Paimon:
Nói cũng phải, dù gì thì Tirzad cũng có nói mình không phải là học giả có tiền đồ mà...
Paimon:
Muốn anh ta cạnh tranh đề tài hấp dẫn với những anh tài khác thì hoàn toàn không có cửa thắng!
Tirzad:
...Tôi sẽ không lao vào những cuộc chiến không chắc thắng đâu.
Jebrael:
Mọi chuyện có lẽ phiền phức hơn dự kiến, cẩn thận đi về phía trước đi.
Samail:
Ha! Ta còn đang nghĩ bao giờ ngươi mới đến đấy, Jebrael thân mến.
Tirzad:
Hả?
Samail:
Quả nhiên ngươi đã đến, không cần ta phải mời, ngươi vẫn sẽ đến theo lời hẹn, lần cuối chúng ta gặp mặt trò chuyện đã qua bao nhiêu tháng ngày rồi nhỉ?
Samail:
Xòe hai bàn tay ra cũng không đủ đếm. Ngươi thì sao, còn nhớ chứ, Jebrael?
Jebrael:
...
Paimon:
Chà... cảm thấy người này là lạ, hình như có quen biết với Jebrael thì phải?
Samail:
Thật lạnh nhạt. Nhiều năm mới gặp lại cũng không đáng để cạn một ly rượu sao?
Samail:
Ta không còn so đo những chuyện kia nữa. Ngươi biết rõ ta mà, "Samail nói một là một, hai là hai", không phải sao.
Samail:
Giờ Thutmose vẫn còn chỗ trống nhỏ cho ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng thì mọi chuyện sẽ có thể như cũ. Không những thế, Babel lúc trước nợ chúng ta... về sau có thể cùng đòi lại.
Tirzad:
...Tôi biết ngay mà, tên Jebrael này không phải người tốt lành gì, mà lại là... bạn cũ với hạng người như vậy sao?
Jeht:
Nói bậy! Dù cha có việc riêng không nói với tôi... nhưng tôi tin những việc cha làm là có lý do của ông ấy.
Samail:
Haha, Jeht, cô nói vậy khiến ta đau lòng đấy.
Jeht:
Hả? Ông biết tôi sao?
Samail:
Sao ta lại không biết được. Jebrael, ngươi giống như mạch suối ngầm vậy, nếu không sao lại dạy dỗ ra được đứa con gái vô tình như thế.
Samail:
Jeht, dù cô đã quên ta, nhưng may sao ta vẫn nhớ rất rõ.
Samail:
Khi cô còn là đứa bé chưa biết gì, ta từng ôm cô, nửa bên rọi trăng, nửa bên ánh lửa, giống như cha mẹ cô vậy...
Jeht:
Sao có thể...
Samail:
Có vẻ như Jebrael không nói gì với cô nhỉ? Không phải chứ, Jebrael, cả với con gái mình mà ngươi cũng không chịu nói sự thật sao?
Samail:
À! Như thế cũng chẳng lạ gì, dù gì ngươi cũng là "hạt cát phản bội" mà.
Samail:
Khi nghe cấp dưới báo cáo về phản ứng của các thương nhân nước ngoài trong ốc đảo, ta bắt đầu tự hỏi ai đã cho họ trí tuệ như vậy, mà chỉ là hướng dẫn họ chứ không giải thích gì cả.
Samail:
Không ngờ rằng đối với ngươi, mức độ quan trọng của Jeht cũng chẳng khác biệt gì với những thương nhân xứ lạ chẳng có giao tình kia.
Samail:
Thậm chí ngươi còn không dám nói cho con bé biết quá khứ của mình. Tại sao lại thế? Sợ con bé sau khi biết hành vi phản bội thì sẽ khinh thường ngươi sao?
Jeht:
Cha...
Jebrael:
Samail, ta thấy ngươi chẳng thay đổi gì, vẫn lắm lời như vậy, thật ra thì ta cũng thở phào nhẹ nhõm rồi.
Jebrael:
...Như vậy ta sẽ chẳng cần phải kiêng dè việc đập ngươi một trận rồi.
Samail:
Haha! Quả nhiên là ngươi vẫn đang sợ, Jebrael, sợ vong linh ngày trước là ta đến đòi lại món nợ mà ngươi còn thiếu sao.
Samail:
Đương nhiên là ta có quyền rồi! Bí mật của Al-Ahmar thuộc về Thutmose! Mà ngươi, ngươi đã mang "chìa khóa" đi, phản bội mọi người, phản bội lại cát!
Samail:
Nhìn lại bộ dạng hiện giờ của ngươi đi, như đứa trẻ con hèn nhát! Kẻ ác độc ngày xưa đâu rồi? Tiêu tan như cát chảy qua kẽ tay rồi sao?
Jebrael:
Bớt nói nhảm đi, giao Benben ra đây.
Samail:
"Benben"? ...À, đang nhắc đến cái tạo vật máy móc đó sao?
Samail:
Hahahaha! Này, các ngươi có nghe không? Jebrael gọi thứ này là "Benben" đấy!
Samail:
Tiếc quá, đông người như vậy cũng không được tận mắt chứng kiến ngươi của quá khứ, nếu không chắc tình hình bây giờ còn buồn cười gấp trăm lần nữa đấy.
Jebrael:
Giao Benben ra, nếu không...
Samail:
Nếu không? Giữa chúng ta phải xa lạ đến thế à Jebrael? Hết lần này đến lần khác đưa ra tối hậu thư, lẽ nào ngươi đã thay đổi suy nghĩ, muốn ôn lại chuyện xưa với ta rồi sao?
Samail:
Phải rồi, ngươi còn nhớ kết cục của Ufairah không? Haha, ngươi chắc không quên đấy chứ?
Samail:
Không sao, dù ngươi có quên thì ta cũng sẽ giúp ngươi nhớ lại, rất nhiều cơ hội để nhớ lại là đằng khác...
Paimon:
Tên này đang nói linh tinh gì thế!
Samail:
Giữa chúng ta chắc có cách thức trao đổi khác chứ? Jeht, nhóc bên kia nữa, hai người không ngại thì cứ hỗ trợ đi, dù gì thì thực lực của Jebrael cũng đã không còn như xưa nữa!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, dường như tên Samail này khá khó đối phó... Nhưng vì Benben, dù thế nào đi nữa cũng phải đánh hắn ta một trận!
Jeht:
Benben! Ngươi không sao chứ?
Benben:
Bíp bíp! Bi...
Paimon:
Xem ra không sao cả. Nhưng cảm thấy nó hơi chán nản nhỉ?
Tirzad:
Này, Jebrael... lần này ông bạn hãy nói rõ ra đi, nếu không giờ chúng ta mỗi người một ngả đấy!
Tirzad:
Cái người tên Samail kia nhìn là biết không phải dạng hiền lành... ông ta có vẻ thân thiết với hai người... Bộ hai người cùng phe với họ sao?
Tirzad:
Tôi biết mà! Lúc gửi ủy thác, ông bạn không hỏi chi tiết nhiệm vụ mà đã giành lấy ngay, tất cả đều do hai người đã lên kế hoạch từ lâu, đúng không?
Tirzad:
Ông bạn và Samail đã tính toán trước, muốn gạt học giả ngây thơ mới trải đời như tôi để giải câu đố giúp các người!
Tirzad:
Để đạt được mục đích này, thậm chí không tiếc lợi dụng con gái mình để lấy lòng tin của tôi sao?
Tirzad:
Jeht à Jeht, bộ dạng ngây ngô không biết gì của cô chỉ là do diễn thôi sao? Được lắm, giỏi lắm...
Paimon:
Tirzad, anh nói hơi quá rồi đấy, tôi thấy Jeht không biết gì thật, chỉ là Jebrael...
Tirzad:
Paimon! Thêm cả Nhà Lữ Hành! Các người tỉnh táo lại đi! Vì tôi nhẹ dạ cả tin nên mới mắc lừa cha con họ, các người cũng đừng để bị họ lừa nữa.
Jeht:
Tirzad, tôi không lợi hại và diễn giỏi như anh nói đâu...
Jeht:
Cha! Giờ không phải là lúc giữ bí mật nữa, con cũng muốn biết sự thật...
Jebrael:
Cha sẽ không chối bỏ trách nhiệm vì hành động "phản bội", cũng không thừa nhận là mình đã lựa chọn sai lầm.
Paimon:
Ban nãy Samail gọi Jebrael là...
Nhà Lữ Hành:
"Hạt cát phản bội".
Jebrael:
Đúng, chẳng có gì phải giấu cả. Tôi từng là một thành viên của Thutmose, dù nó đã từng thế nào đi nữa thì giờ cũng đã...
Jebrael:
Tóm lại, Samail là một tên điên, vì đạt mục đích mà không từ bất kì thủ đoạn nào.
Paimon:
Nhìn bộ dạng của ông ta cũng không khó đoán...
Jebrael:
...Vợ tôi, mẹ Jeht đã bỏ mạng dưới tay hắn ta.
Jeht:
Là vậy sao... Cha chưa từng chủ động nhắc đến mẹ, là vì chuyện này sao...
Jebrael:
Mẹ con... cũng là học giả. Nếu không phải vì cha, cô ấy đã có tiền đồ tốt hơn rồi...
Jebrael:
Ít ra cũng không cần phải bỏ mạng khi còn trẻ như vậy...
Jebrael:
Tirzad.
Tirzad:
Sao... sao chứ... giải thích như vậy thì tôi không dễ dàng tin tưởng đâu.
Jebrael:
Hợp lý mà. Là do tôi đã giấu giếm trước, kết quả hiện giờ đương nhiên phải do tự tôi gánh vác lỗi lầm rồi.
Tirzad:
Hừ, biết thế là tốt.
Jebrael:
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ luôn bảo vệ cậu, đến khi nhiệm vụ kết thúc.
Tirzad:
Thế sao được! Nhìn qua là biết cái người tên Samail đó có thù với hai người. Nếu ông bạn còn đi theo tôi thì... tôi không muốn bị loại người như vậy bám riết đâu!
Jeht:
Anh Tirzad nói gì thế, Samail và cha có hận cũ... mục tiêu chủ yếu hiện giờ của ông ta chắc chắn là báu vật của Vua Deshret, nếu không thì ông ta bắt Benben để làm gì?
Jeht:
Thế thì dù có cha hay không thì chắc chắn ông ta cũng nhắm vào anh, vì trên người anh đang có manh mối để giải quyết mọi câu đố.
Tirzad:
...Trên người tôi? Phiến đá?
Tirzad:
May mà tôi đã giao phiến đá cho Nhà Lữ Hành bảo quản từ lâu rồi... Tôi biết vật này sẽ không an toàn mà!
Paimon:
Này!
Jebrael:
Không chỉ phiến đá, mà còn có trí tuệ của cậu nữa. Tất cả kiến thức của một học giả như cậu đều là thứ hắn ta mơ ước.
Tirzad:
Tôi... tôi không ngờ mình lại được nhiều người theo đuổi thế đấy!
Paimon:
Đúng vậy, có tôi và Nhà Lữ Hành ở đây, Tirzad cứ yên tâm trăm phần trăm đi.
Jebrael:
Không có thời gian để chậm trễ nữa, chúng ta càng kéo dài thì càng cho hắn ta nhiều thời gian để chuẩn bị hơn đấy.
Jebrael:
Hắn ta đúng là loài rắn độc bò lổm ngổm trong bóng tối. Lưỡi đao của hắn ta như răng nanh của rắn độc. Không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào với hắn ta... nếu không sẽ gặp phải hậu quả khôn lường.
Tirzad:
...Mong là các người nói được làm được.
Paimon:
Ừm... tôi muốn nói là, không dễ gì mới tìm lại được Benben, chúng ta càng nên đoàn kết một lòng! Nhìn kìa, trước mặt vẫn còn rất nhiều đường cần đi, đúng không?
Paimon:
Nhưng lạ thật, sao Samail lại phải ở đây? Thứ họ quan tâm phải ở trên kia chứ?
Jebrael:
Chắc chắn hắn ta có dự định riêng. Có lẽ xung quanh đã có manh mối gì đó mà chúng ta đã bỏ sót...
Paimon:
Ừm... vậy chúng ta càng không thể vì tranh cãi mà chậm trễ nữa, nhanh chóng xuất phát thôi!
Paimon:
Tôi và Nhà Lữ Hành sẽ đi trước! Mọi người phải đuổi theo đấy.
Jeht:
Nhắc đến thì, trong căn phòng kia... không biết là cạm bẫy hay gì, tại sao phải dẫn chúng ta đến đây chứ?
Tirzad:
Việc đuổi những người ngoài chưa được sự cho phép đã tự ý xâm nhập đi là cách làm rất bình thường. Nếu cô muốn hỏi chi tiết về phương diện kỹ thuật thì phải chờ sau khi tôi về hỏi ý kiến của chuyên gia Học Phái Kshahrewar rồi...
Jeht:
Ừm... nhưng theo như lời giải thích của Tirzad, nếu Vua Deshret là bạo quân, vậy rõ ràng có thể sắp đặt cơ quan chí mạng hơn nữa mà...
Tirzad:
Chúng ta tốt số không đụng phải mà thôi. Mong rằng sau này cũng không đụng phải...
Tirzad:
Nhìn kìa! Đi đường này là chúng ta sẽ có thể tiếp tục chuyến khảo cổ rồi, Không dễ gì có nhiều manh mối hơn liên quan đến phiến đá, tôi không muốn bỏ dở giữa chừng.
Jebrael:
Suỵt. Những thứ phía dưới không phải an toàn. Nếu chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước thì chỉ có thể nghĩ cách đi vòng qua họ, hoặc là...
Paimon:
Lại là Fatui và Eremite! Nhà Lữ Hành, tôi càng nghĩ càng cảm thấy... có khi nào Benben đã bị bọn họ bắt đi rồi không?
Jeht:
Chúng ta cần nhanh chóng cứu nó!
Jebrael:
Jeht! Bình tĩnh lại đi.
Tirzad:
Đùa gì thế, tôi chỉ là học giả bình thường, cần giải quyết vấn đề học thuật chứ không phải đánh nhau!
Paimon:
Nhưng mà, nếu không nhờ Benben thì chúng ta vốn không thể đến được đây... Không có Benben hỗ trợ, vấn đề học thuật gì đó của Tirzad đâu thể giải quyết được.
Jeht:
Đúng vậy, xem như là vì lo cho sau này đi! Mọi người sẽ không sợ đâu, đúng không, Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Nhà Lữ Hành đã quá quen đánh nhau với Fatui rồi. Nhưng vẫn phải cẩn thận đấy!
Jeht:
Nơi này chắc là cuối cùng rồi...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, lấy phiến đá ra xem thử đi, như kinh nghiệm trước đó, có lẽ nơi này sẽ có manh mối liên quan đến phiến đá chăng?
Tirzad:
Đây là...
Jeht:
Quả nhiên phiến đá đã sáng lên, còn có cả... bản đồ?
Paimon:
Tirzad, những ký hiệu trên phiến đá... là lĩnh vực sở trường của anh đúng không? Vậy thì anh có thể giải thích cho chúng tôi hiểu một chút chứ?
Tirzad:
Phải, hoa văn này quá nửa là chữ viết ca tụng công đức. Vua Deshret là quân vương đương nhiên cũng thích thứ như vậy chăng?
Tirzad:
Mọi người nhìn xem, những cảnh tượng kỳ quan này, chẳng phải đều là vật trang trí để tô điểm cho sự thống trị của ngài ấy sao.
Paimon:
"Vật trang trí"... Sao tôi nhớ lúc trước anh đâu có nói thế?
Nhà Lữ Hành:
"Kết cấu quyền lực"!
Paimon:
Đúng rồi! Cái gì mà thần phục gì đó, nói nghe mạch lạc lắm.
Tirzad:
Đây... đây là kết luận sau khi tôi phân tích và thăm dò, còn chỉ nhìn qua biểu tượng thì đương nhiên đó là vật trang trí rồi!
Tirzad:
Người thống trị sẽ tô điểm cho tất cả hành động của mình, đây là chuyện quá thường gặp, nếu di tích này là của Vua Deshret, vậy thì cũng sẽ dễ tưởng tượng nhỉ?
Tirzad:
Thức tỉnh bản thân trong chính tác phẩm của mình... Haha, học giả sẽ làm thế đấy.
Tirzad:
Có điều, mấy câu giả tạo kiểu này cũng chỉ được viết ở phần cảm ơn của bài luận văn mà thôi.
Tirzad:
Hơn nữa, đó cũng chỉ là những lời khiêm tốn sáo rỗng, giới học giả làm gì có ai tự nhận mình học hành kém cỏi chứ.
Tirzad:
...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hình như câu nói ban nãy của anh ta là tự mình đâm mình luôn rồi đúng không...
Tirzad:
Khụ khụ, tôi thừa nhận là phân tích lúc trước của Jebrael cũng đã cho tôi chút manh mối...
Tirzad:
Chẳng qua đã là học giả ưu tú thì đương nhiên sẽ hiểu đạo lý biết lắng nghe, nếu cứ khư khư cái ý của riêng mình thì làm sao có đột phá trên con đường học thuật được? Mọi người nói có phải không?
Paimon:
Lời lẽ gì cũng bị anh giành nói hết rồi, muốn bọn tôi nói gì nữa đây...
Nhà Lữ Hành:
Đây chính là bản lĩnh đổi trắng thay đen của học giả sao...
Tirzad:
Chẳng phải đổi trắng thay đen gì hết, đây gọi là gia tăng nhận thức! Chà, điều này mà mọi người cũng không nhận ra được thì vẫn còn một đoạn đường dài phải đi đấy.
Jeht:
Nói đến đường mới nhớ, nơi được đánh dấu trên bản đồ là điểm đến cuối cùng của chúng ta phải không?
Tirzad:
Đúng vậy, nơi đó là nơi hội tụ toàn bộ báu vật, cũng là điểm kết thúc của toàn bộ bí mật.
Tirzad:
Đương nhiên nơi đó cũng sẽ trở thành điểm dừng chân cho chuyến hành trình vĩ đại của chúng ta, chương thứ hai đếm ngược trong kiệt tác có một không hai mà tôi chưa viết.
Tirzad:
Mặc dù trong lòng rất muốn có được tất cả đáp án ngay lúc này, nhưng cơ thể tôi đã mệt lả rồi...
Jeht:
Nhóm Nachtigal còn đang ở bên ốc đảo... Đúng rồi, thuộc hạ của Samail đã báo cáo cho hắn chuyện của thương nhân, chắc bọn họ không bị đánh lén đâu nhỉ?
Tirzad:
Suýt nữa quên mất chuyện này!
Jebrael:
Cha đã trao đổi với bọn họ từ trước rồi, nói cho bọn họ cách đối phó, chắc là... không sao đâu.
Paimon:
Ồ... Đây là lần đầu tiên tôi thấy Jebrael thiếu chắc chắn như thế đấy.
Paimon:
Này... Hay là chúng ta tranh thủ quay về tìm nhóm Nachtigal đi, chẳng may bọn họ không thể tự mình giải quyết được phiền phức thì nguy to đấy!

Giấc Mộng Cát Nóng
Thương nhân và Thú Thồ Hàng ở lại ốc đảo có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cần nhanh chóng trở về ốc đảo xác nhận sự an nguy của Nachtigal.
Nachtigal:
Tốt quá, có vẻ như hôm nay tâm trạng của Cyrus không tồi. Cúc Cánh Quạt... trạng thái cũng rất tốt.
Nachtigal:
Cái tên Cúc Cánh Quạt này, là vì có một lần nó đụng đổ thùng rượu xong thì không ngừng quay tròn tại chỗ, vốn dĩ muốn đặt cho nó cái tên "Thùng Rượu", nhưng Bonifaz nghĩ "Thùng Rượu" nghe không hay.
Nachtigal:
Chúng ta đã có Bồ Công Anh rồi, thêm cái tên Cúc Cánh Quạt cũng hợp lý mà phải không? Anh ta nói vậy đấy.
Nachtigal:
Dù nói anh ta là cộng sự của tôi, nhưng tôi thật sự không thấm nổi gu đặt tên của anh ta.
Jeht:
Benben không cần đi theo người xấu nữa, đợi Tirzad giải hết tất cả các câu đố thì có thể quay về viết kiệt tác có một không hai của anh ta... đến lúc đó Benben sẽ theo tôi và cha về nhà.
Jeht:
Cũng giống như Paimon với Nhà Lữ Hành vậy, Benben chắc chắn cũng sẽ xem tôi là bạn tốt, hi hi.
Nachtigal:
May mà mọi người đều bình an vô sự. Ôi, đám người kia hung hãn quá, nhưng nhờ có cách đối phó mà Jebrael đã chỉ trước đó nên bọn họ không gây khó dễ cho chúng tôi được.
Nachtigal:
Nếu như Bonifaz cũng thông minh như Jebrael thì có lẽ việc buôn bán của chúng tôi đã thuận lợi hơn rồi.
Tirzad:
Vậy chắc là anh đã đánh giá ông ta quá cao rồi, ông ta thì "thông minh" cái gì chứ... Ông ta cũng như mấy người khác thôi, có khi chỉ là quen tay hay việc thôi.
Jeht:
Cha tôi không như thế đâu!
Jebrael:
Đừng cãi nhau với cậu ta nữa, Jeht. Là lỗi của cha.
Jeht:
Con không quan tâm lúc trước đã xảy ra chuyện gì! Với con, bây giờ cha không dính líu gì đến Samail, bấy nhiêu là đủ rồi!
Nachtigal:
Chuyện gì thế này? Tôi cứ tưởng qua một đêm ở ốc đảo thì mối quan hệ của mọi người đã tốt hơn rồi chứ, sao mới đó lại căng thẳng thế này?
Paimon:
Kể ra thì dài dòng lắm...
Kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trước đây cho Nachtigal nghe...
Nachtigal:
...Thì ra đã xảy ra những chuyện như vậy. Nhưng mà, có lẽ tôi không có tư cách để đánh giá chuyện này.
Paimon:
Ơ? Sao lại nói như vậy chứ?
Nachtigal:
Ha, bởi vì Tirzad mới là người trả thù lao cuối cùng. Dù tôi ủng hộ bên nào thì sau này cũng rất khó xử.
Nachtigal:
Ủng hộ Jebrael thì Tirzad chắc sẽ trách tôi rồi đuổi tôi đi mất.
Nachtigal:
Nhưng nếu ủng hộ Tirzad thì xem như tôi đã phản bội lại ơn nghĩa cứu mạng ban nãy của Jebrael rồi...
Nachtigal:
Nhà Lữ Hành, tình hình thế này thì bạn sẽ chọn thế nào?
Paimon:
Hừm... mặc dù rất muốn tin Jebrael, nhưng mà ông ấy cũng chưa từng kể về quá khứ của bản thân.
Paimon:
Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một tên bảo là đồng đội của ông ấy trước đây, mà ông ấy cũng không phủ nhận.
Nhà Lữ Hành:
Tiền đề để tin tưởng lẫn nhau chính là thành thật.
Paimon:
Ừm, nếu Jebrael có thể nói cho mọi người biết sự thật thì tôi tin mọi người vẫn có thể thông cảm được!
Paimon:
Dù thế nào thì Jeht cũng là con gái của ông ấy, khó mà tin được rằng người nuôi Jeht khôn lớn lại là một kẻ xấu xa...
Nachtigal:
Ừm, có lẽ bây giờ điều quan trọng nhất là khiến Tirzad tin tưởng Jebrael đã.
Tirzad:
Anh là thương nhân, chẳng lẽ không hiểu những đạo lý quý báu sao? Dù học ở lĩnh vực học thuật nào thì những học giả nếu không nghiên cứu học thuật nghiêm túc sẽ bị tước bỏ tư cách nghiên cứu đấy.
Tirzad:
Nếu là anh, anh sẽ tiếp tục làm ăn buôn bán với người từng lừa gạt anh chứ?
Nachtigal:
Ồ, cái này, tôi sẽ xem tình hình cụ thể rồi mới đưa ra quyết định. Haha, người khác thì tôi không dám nói, nhưng tôi và Bonifaz cũng coi như là có tiêu chuẩn đạo đức khá linh hoạt đấy.
Nachtigal:
Giữa lợi ích và rủi ro, bình thường chúng tôi đều sẽ chọn liều một phen để đánh cược. Nếu không chúng tôi cũng sẽ không nhận lấy ủy thác của anh Tirzad rồi.
Tirzad:
Các người... haiz!
Nachtigal:
Trước đây tôi từng nói rồi, anh Tirzad rất bảo thủ. Theo tôi thấy, hay là tạm quên lời nói của Samail rồi nghĩ kỹ lại xem, Jebrael có từng làm điều gì bất lợi cho anh trong suốt chặng đường này chưa?
Tirzad:
...Hình như là không có.
Nachtigal:
Vậy chẳng phải ông ấy đã dùng hành động để chứng minh cho bản thân rồi sao?
Paimon:
Ừm, trước đây khi anh Tirzad uống rượu rồi làm loạn, cũng là Jebrael ở lại chăm sóc anh đấy thôi.
Tirzad:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Giờ không phải lúc để đấu đá nội bộ đâu.
Paimon:
Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa tìm thấy địa điểm đánh dấu trên bản đồ đó.
Paimon:
Người thông thạo về sa mạc nhất trong số chúng ta chắc chắn là Jebrael rồi. Không có sự định hướng của ông ấy thì chặng đường về sau sẽ rất khó đi đấy.
Tirzad:
...Được rồi! Nhờ cả vào hai người đấy! Paimon và Nhà Lữ Hành thì tôi tin tưởng được, dù gì hai người cũng đã nói đến cỡ này rồi.
Paimon:
Hihi, như vậy thì đội khảo cổ của Tirzad cũng không cần phải giải tán nữa rồi!
Jebrael:
Bây giờ vẫn còn thời gian, vì chuyến thám hiểm tiếp theo, chúng ta nên tới ốc đảo ở phía trước nghỉ ngơi một lát đi.
Jebrael:
Tôi... tôi sẽ sẵn lòng giải thích để báo đáp lại sự tin tưởng của mọi người. Có điều bây giờ cần phải nhanh chóng lên đường.
Jebrael:
...
Jebrael:
Samail đang bí mật theo dõi chúng ta, lúc này chúng ta đang không hề an toàn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn ta hiểu tôi, giống như tôi hiểu hắn ta vậy.
Tirzad:
Giờ đã cơm no rượu say rồi, có gì muốn nói không, nói tôi nghe. Còn nữa, vừa nãy ông bạn lén gửi cái gì cho Nachtigal thế?
Tirzad:
...Chắc không phải là muốn lợi dụng thương nhân để gửi tin cho kẻ địch đó chứ?
Nachtigal:
Giọng điệu của anh Tirzad không được thân thiện cho lắm, thế này làm sao để người ta nói tiếp đây.
Nachtigal:
Đó chỉ là bản ghi chép giải thích một số vấn đề vụn vặt cần bàn giao thôi, để những hành lý không tiện đem theo của mọi người lại một chỗ, đợi mọi người trở về an toàn rồi có thể đến đó lấy đi.
Jeht:
Không thân thiện cũng không sao, tôi cũng chẳng để bụng đâu! Đừng nói là Tirzad, chuyện trong quá khứ cha còn chẳng nói cho tôi biết đấy!
Jeht:
Tôi không tin cha là kẻ xấu xa tội ác tày trời, nhưng đó đều là do cha giấu giấu giếm giếm, nên mới thành ra như bây giờ thôi.
Jeht:
Nếu cha nói ra sớm thì mọi chuyện làm gì phiền phức như bây giờ chứ? Haiz! Bây giờ có rất nhiều thứ cần giải quyết, cũng không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu nữa.
Nhà Lữ Hành:
Cứ hỏi về mối quan hệ với Samail trước đi...
Tirzad:
Đúng vậy! Không làm rõ chuyện này thì tối nay tôi sẽ ngủ không yên mất...
Jebrael:
Lời Samail nói thì mọi người cũng đã nghe rồi. Những gì hắn ta nói đều là sự thật.
Jebrael:
Tôi từng giống hắn ta, là một thành viên của Eremite "Thutmose". Chỉ là sau này, tôi phản bội hắn ta, phản bội Thutmose.
Jeht:
Là vì mẹ sao?
Jebrael:
Không... không phải vậy đâu. Cha cứ nghĩ rằng sẽ không cần phải nhắc đến chuyện này với ai nữa... nói thật lòng, đều là do cha cả.
Jebrael:
Tôi và Samail đã có hiềm khích từ lâu rồi, có điều lúc ấy tôi chỉ coi mình là một hạt cát nhỏ nhoi tầm thường, Thutmose muốn tôi làm vậy, nên tôi cứ làm theo.
Jebrael:
Ufairah là một học giả có tài năng, Thutmose muốn có được trí tuệ của cô ấy, muốn dựa vào học thức của cô ấy để phá giải câu đố mà Al-Ahmar để lại.
Jebrael:
Thế là tôi "mời" cô ấy đến sa mạc, đi thám hiểm các di tích ở khắp mọi nơi cùng cô ấy.
Jebrael:
Nhiều năm thám hiểm của chúng tôi không hoàn toàn vô ích, chỉ là... những thành quả đạt được lại không làm Thutmose vừa lòng.
Tirzad:
Thành quả mà ông bạn nói, chắc có lẽ không bao gồm Jeht đâu nhỉ?
Nachtigal:
...Ôi! Anh Tirzad, có những lời không nhất thiết phải thẳng thắn như vậy đâu.
Tirzad:
Đây là tư duy logic của tôi thôi...
Jebrael:
...Như những gì tôi nói từ trước, tôi và Samail đã có hiềm khích từ lâu.
Jebrael:
Sau khi Jeht sinh ra đời, tôi đã luôn tự hỏi, sự việc thành ra như hôm nay, liệu bản thân tôi còn có thể thực hiện mọi nhiệm vụ mà Thutmose giao cho như trước hay không?
Jebrael:
Những gì Samail làm, liệu tôi có thể tiếp tục bỏ qua được nữa không?
Jebrael:
Cuối cùng, tôi và Ufairah quyết định lấy lý do cuộc nghiên cứu gặp trở ngại, tạm thời đưa Jeht rời khỏi sa mạc, rời khỏi Thutmose.
Jebrael:
Nhưng mà, Samail đã nhìn ra được điểm yếu của tôi.
Paimon:
Ối, đừng có bảo là...
Jebrael:
Đối với Thutmose mà nói, những học giả không thể giải đáp bí ẩn của Al-Ahmar thì đều không có giá trị gì cả.
Jebrael:
Hắn ta còn nghĩ rằng tôi và hắn ta giống nhau. Không có Ufairah thì tôi sẽ không còn lý do gì để rời xa Thutmose cả.
Jeht:
Cha...
Tirzad:
Nghe mà rợn cả người! Tận mắt chứng kiến cảnh đó rồi thì làm sao buổi tối vẫn ngủ ngon được vậy?
Jebrael:
Tôi... cứ cố hết sức thôi.
Nhà Lữ Hành:
Thế lần này gặp Samail cũng là tình cờ sao?
Jebrael:
Đúng vậy, mà cũng không phải. Thutmose sẽ không bỏ qua cơ hội giải đáp bí ẩn của Al-Ahmar. Tôi đã đoán trước được là có thể sẽ gặp phải bọn họ rồi, chỉ là không ngờ lại đụng phải Samail thôi.
Paimon:
Hơn nữa Fatui cũng tham gia! Không biết bọn họ đã cùng Samail bàn bạc những việc xấu xa nào rồi...
Jebrael:
Samail chính là người như thế. Để đạt được mục đích, hắn ta sẽ không bỏ qua bất kỳ nguồn lực nào có thể sử dụng được.
Nhà Lữ Hành:
Vậy mục đích chuyến đi lần này của Jebrael là gì?
Jebrael:
Mục đích của tôi sao?
Nachtigal:
Nếu thật sự là vì thù lao thì cũng không lạ, chung quy những kẻ nhiều tiền ngu ngốc như anh Tirzad... À không, khách hàng hào phóng như thế thật sự khá là hiếm gặp.
Tirzad:
Tôi vẫn chưa say đấy nhé, tai của tôi vẫn còn thính lắm, tôi nghe thấy hết rồi đấy!
Jebrael:
Có lẽ thật sự giống như lời Jeht nói, đến sa mạc cũng như về đến nhà, chung quy tôi cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Sinh ra ở đây, rồi cũng được mai táng ở đây.
Jebrael:
Vốn dĩ tôi và Ufairah cũng như cá với chim vậy, nhưng bí mật của Al-Ahmar đã khiến vận mệnh của chúng tôi giao hòa. Bây giờ, những người không cùng một quốc gia cũng vì cùng một bí mật mà đến nơi này.
Jebrael:
Tôi không nhắc đến những thứ này với mọi người là vì, đây là mong muốn ích kỷ của riêng tôi, không liên quan gì tới Jeht, tôi không hy vọng con bé vì nó mà phải gánh vác bất kỳ thứ gì mà vốn dĩ con bé không cần gánh vác.
Jebrael:
Tirzad, tuy bây giờ chúng ta có cách nhìn khác nhau với Al-Ahmar, nhưng cậu cũng là học giả xuất thân từ nhà Hindi, chỉ cần chúng ta đến được ngai vàng...
Paimon:
...Ngai vàng?
Jebrael:
Điểm đến của ngày mai chính là Khaj-Nisut, chính là nơi đặt ngai vàng của Al-Ahmar. Theo truyền thuyết của sa mạc, chỉ có người được chọn mới đủ tư cách quỳ gối trước ngai vàng...
Jebrael:
Bây giờ đã khác trước rồi, nếu lần này có cơ hội được nhìn thoáng qua Cõi Mộng Hoàng Kim của Al-Ahmar... Cũng xem như là thực hiện được ý nguyện nhiều năm nay của tôi và Ufairah.
Jebrael:
Vì lý do này, tôi sẽ làm theo thỏa thuận từ trước, bảo vệ Tirzad cho tới cùng.
Tirzad:
Ừm... Thôi được rồi, nếu chỉ có tôi và Nhà Lữ Hành thì thế lực sẽ hơi mỏng manh.
Paimon:
Tirzad, sao anh không tính cả tôi vào!
Tirzad:
Không nên tính cả Paimon vào sức mạnh của đội mới đúng chứ nhỉ?
Paimon:
Hừ, nếu như so với Tirzad thì chắc chắn vẫn là tôi mạnh hơn đấy.
Tirzad:
Nói gì thì nói, bây giờ tôi lại có mối lo mới... Liệu Jebrael có muốn báo thù không? Mặc dù đã nói mấy lần là sẽ bảo vệ tôi cho đến khi nhiệm vụ kết thúc như đã thỏa thuận, nhưng mà...
Tirzad:
Mối thù giết vợ không phải là loại thù hận có thể cười một cái rồi cho qua được, vậy...
Tirzad:
Nếu sau này gặp lại hắn ta... Tôi nghĩ chắc chắn sẽ gặp lại, thậm chí theo những gì tôi được biết, khả năng cao là hắn ta sẽ phục kích chúng ta ở điểm cuối cùng.
Tirzad:
Đến lúc đó, ông bạn sẽ ưu tiên cái gì hơn? Tiến lên phía trước, thanh toán món nợ máu này... hay là lùi về phía sau, bảo vệ chúng tôi an toàn?
Paimon:
Sao Tirzad lại hỏi loại câu hỏi khiến người ta phải khó xử như thế chứ!
Tirzad:
Đây là vấn đề thực tế! Hơn nữa còn có liên quan tới tính mạng của tôi, đương nhiên tôi phải hỏi cho rõ ràng rồi...
Jebrael:
Nếu thanh toán món nợ máu với Samail mà có thể đổi lại được một mạng của Ufairah...
Jebrael:
...Thì cho dù có phải giết hắn ta mười lần hay một trăm lần đi chăng nữa! Tôi cũng sẽ không do dự chút nào.
Paimon:
A...
Jebrael:
Hừ... Nhưng đây cũng chỉ là một giả thuyết vô nghĩa, là sự ảo tưởng mà Al-Ahmar còn chẳng buồn nghĩ tới. Bây giờ, tôi chỉ mong là cô ấy đã có được sự bình yên ở giữa biển cát vô tận...
Jebrael:
Một kẻ không có chí tiến thủ, lại bị ràng buộc trong hận thù, sẽ không có cách nào có thể nuôi dưỡng con gái của cô ấy.
Jebrael:
Vì vậy tôi đã bỏ lại cát vàng ở sau lưng, chỉ để Jeht tránh xa những thứ cảm xúc... vô nghĩa với con bé.
Jeht:
Cha ơi... Con... Con không biết gì cả, trước đây con còn nói những điều xằng bậy thiếu suy nghĩ như cha không thể quên được những hạt cát, không thể quên được những ngọn gió nóng nơi đây...
Jeht:
Nếu cha không thích chỗ này, vậy thì chúng ta mau rời đi thôi! Không cần quan tâm đến Samail gì đó nữa...
Jeht:
Tuy nói thật thì con rất muốn biết chuyện đã xảy ra trong quá khứ, muốn biết cha và mẹ đã quen nhau yêu nhau thế nào, muốn biết hai người đã đi qua những con đường nào, nhìn thấy những phong cảnh gì...
Jeht:
Nhưng... nhưng nếu nhắc đến những kỷ niệm này sẽ khiến cha buồn, vậy thì con thà không biết về chúng, hãy để cho chúng chôn vùi trong đống cát vàng này đi!
Jeht:
Con không thích cát nữa, con sẽ không coi chỗ này là nhà nữa...
Jeht:
Từ khi bắt đầu ghi nhớ mọi việc, con và cha đã sống nương tựa vào nhau rồi, trên thế giới này không có gì quan trọng hơn cha của con... Chỉ cần cha được vui vẻ, vậy thì chỗ nào cũng có thể là nhà...
Tirzad:
Không được, hai người không thể đi, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành mà!
Nhà Lữ Hành:
Rõ ràng lúc trước anh còn nghi ngờ họ mà...
Tirzad:
Mỗi lúc mỗi khác mà! Bây giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng Jebrael rồi, ít nhất thì ông ấy sẽ không trở thành đồng bọn với Samail. Ừm... chắc là sẽ không đâu nhỉ?
Jebrael:
Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.
Jebrael:
Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ có thể gặp lại cô ấy ở "Ốc Đảo Vĩnh Hằng".
Jebrael:
Khi ấy, nước suối ngọt lành sẽ thay thế những dòng suối mặn, niềm vui sẽ cuốn trôi đi bao hối tiếc, hoa hồng sẽ không héo tàn, tiệc vui cũng sẽ chẳng bao giờ tan...
Jebrael:
Nhưng ngày đó vẫn còn ở rất xa rất xa phía trước, chắc không phải hiện tại... Cô ấy biết rằng, lúc này tôi đang có một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành.
Jebrael:
Giúp mọi người khám phá ra bí mật của Al-Ahmar, bảo vệ mọi người cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Samail sẽ không trở thành vật cản trên con đường của mọi người đâu, bởi tôi sẽ giúp mọi người dọn sạch tất cả những vật cản đó.
Jebrael:
Chuyện của Ufairah... Nếu sau này còn có cơ hội, cha sẽ từ từ kể cho con nghe vậy. Thời gian sẽ từ từ lọc bỏ những tạp chất cay đắng đó... Cha không phải là người giỏi ăn nói.
Jebrael:
...Những phẩm chất cao đẹp của cô ấy, chỉ bằng vốn từ của cha thì chưa chắc có thể lột tả được hết một phần một nghìn trong số đó, nhưng nếu con chịu lắng nghe... Cha sẽ kể hết tất cả những gì cha biết cho con nghe.
Jeht:
Con... trong lòng con đang rối lắm. Cha ơi, cha có thể hát lại bài hát đó được không? "Muôn vì sao hiện lên trên cánh đồng hoang..." Con vẫn luôn cảm thấy khi nghe bài hát này, lòng con sẽ trở nên yên bình hơn rất nhiều.
Jebrael:
Bài nhạc này cũng là do Ufairah... Cô ấy đã giải mã nó từ tài liệu lịch sử của Al-Ahmar.
Jebrael:
"Muôn vì sao hiện lên trên cánh đồng hoang, chim oanh chán ngán sự vô tận của tháng ngày, đã đến lúc tháo xuống vương miện của tường vi, rửa trôi bụi trần thế tục, uống ngụm rượu nho."
Jebrael:
Hôm nay vẫn sẽ do tôi gác đêm, mọi người hãy nghỉ ngơi sớm đi.
"Ngủ đi, ngủ đi Cõi Mộng Hoàng Kim đang kêu gọi hạt cát lưu lạc Không cần lấy nước muối mặn chát nơi này mà uống Không còn nỗi buồn ngày mai ở nơi này."
Tirzad:
Phù... Cuối cùng cũng đến nơi rồi.
Tirzad:
Nhưng mà... là tôi chưa tỉnh rượu hay bị cát bay vào mắt đây? Đây thực sự là nơi mà chúng ta phải tìm sao? Khaj-Nisut... Dường như tôi đã thấy, lại dường như chưa từng được thấy.
Jeht:
Thật ra tôi đã muốn hỏi điều này từ lâu rồi, rõ ràng tửu lượng của anh Tirzad chẳng ra gì, nhưng mà sao anh lại thích uống rượu thế nhỉ...?
Benben:
Bíp... Bíp bíp?
Tirzad:
...Tôi đã vốn nghĩ nó sẽ phải tuôn trào như suối nguồn của trí tuệ, nhưng không ngờ rằng thực tế lại là thế giới quay cuồng. Hừm... Đúng là nên kiềm chế một chút mới được.
Tirzad:
Nhưng cũng không sao đâu, trước khi khởi hành thì Nachtigal đã cho tôi một ít nước uống để nâng cao tinh thần rồi, hiện tại tôi đang tỉnh táo lắm.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cứ cảm thấy như thể chỗ này bị thiếu mất một thứ gì đó.
Tirzad:
E rằng không chỉ có một thứ đâu. Khaj-Nisut rõ ràng tồn tại ở nơi nó nên tồn tại, nhưng lại từ chối xuất hiện với chúng ta...
Paimon:
Điều đó có nghĩa là gì?
Jebrael:
Suỵt, nhìn đằng kia kìa.
Paimon:
Là Eremite! Bọn họ đã đến đây trước chúng ta một bước rồi ư...
Tirzad:
A? Vậy chúng ta nên làm gì đây? Phải tránh họ à?
Jebrael:
Không, chúng ta sẽ tìm họ "nói chuyện" một chút.
Tirzad:
Nhưng trước đây hai bên không hòa thuận lắm cơ mà, lại còn từng đánh nhau với người ta nữa, liệu bây giờ có thể nói chuyện tử tế với nhau không đây?
Jeht:
Haha, chẳng lẽ anh Tirzad tưởng chúng ta sẽ qua đó rồi mời bọn họ ngồi xuống uống trà à?
Jeht:
Lúc này đương nhiên là sẽ thương lượng bằng cách của chúng ta rồi, nếu như cuối cùng mà vẫn không được, vậy thì chỉ đành dùng nắm đấm để "giao tiếp" thôi. Đây mới là nghề chính của cha con tôi.
Thành Viên Eremite:
Các người là... học giả và phản đồ? Đến đúng lúc lắm, hãy giao thứ mà Samail đã nói ra đây!
Paimon:
Giao cái gì? Chúng tôi chẳng nợ nần gì mấy người cả!
Thành Viên Eremite:
Hừ, giả ngu cũng vô ích! Xem chiêu đây!
Paimon:
Ôi! Đám người này không hề có ý định thương lượng mà!
Omid:
Quyết định rồi, tôi sẽ đến Cảng Ormos! Còn làm gì thì vẫn chưa quyết định, nhưng xem người khác buôn bán, rồi cũng sẽ có ý tưởng thôi.
Omid:
Tôi định quay về Làng Aaru nói với ông chủ. Tuy ông ấy sẽ nói thiếu người này nọ, nhưng không sao, dù gì cũng có Mirsad mà.
Jeht:
Cảm giác dường như bọn họ đã không dùng hết sức, lạ thật... Nhưng mà, thứ mà Samail nói, rốt cuộc là chỉ cái gì nhỉ?
Paimon:
Có khi nào là chỉ Benben không? Dù sao thì trước đây Benben cũng đã từng bị bắt cóc mà.
Benben:
Bíp bíp?! Bíp...
Jeht:
Chà... Đúng là có khả năng đó đấy. Ngoài Tirzad ra thì chúng ta cũng phải bảo vệ Benben thật cẩn thận mới được.
Jebrael:
Chắc hẳn bọn họ đã ở đây được một thời gian rồi, chúng ta thử tìm xem, biết đâu sẽ có manh mối gì đó.
Paimon:
Jebrael! Chúng tôi tìm thấy cái này, nhưng mà không biết có phải là manh mối hữu dụng không...
Jebrael:
Khi tôi vẫn chưa rời bỏ Thutmose, chúng tôi từng dùng mật mã như thế này để lưu lại lời nhắn.
Paimon:
Ồ! Vậy có nghĩa là Jebrael cũng có thể hiểu được đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Samail chắc chắn biết được là Jebrael có thể hiểu được.
Paimon:
Hả? Vậy... vậy chẳng lẽ tất cả đều là cái bẫy mà Samail đã dàn xếp sao?
Tirzad:
Tôi biết ngay mà, những khúc mắc trước kia của các người, sớm muộn gì cũng gây hại cho chúng ta...
Tirzad:
Ôi, Benben ơi, hay là bây giờ chúng ta quay về thành Sumeru đi. Tuy hơi tiếc nuối vì bài luận văn thiếu mất hai chương, nhưng chỉ cần giữ được tính mạng, ắt sẽ có cơ hội quay lại đây mà.
Benben:
Bíp?
Tirzad:
Lần tới phải tìm một vài trợ thủ có thân thế trong sạch đi theo mới được...
Jebrael:
Hay là bây giờ tương kế tựu kế đi.
Paimon:
Vậy nghĩa là sao?
Jebrael:
Xét về chuyện đến trước đến sau, chúng ta là người đến sau. Bọn họ đã ở đây được một thời gian rồi, chắc hẳn cũng không có chuyện không phát hiện ra được gì.
Jebrael:
Chỉ là thiếu mất một vài thứ quan trọng, khiến cho bọn họ không thể đi đến bước tiếp theo thôi.
Jebrael:
Mà chúng ta lại có thứ mà bọn họ còn thiếu.
Jebrael:
Đúng vậy, còn có phiến đá nữa.
Jebrael:
So với việc đoạt lấy những thứ mà chúng ta có. Đối với bọn họ, sẽ có cách tốt hơn để đạt được mục đích.
Nhà Lữ Hành:
Ngồi không hưởng lợi?
Jebrael:
Đúng vậy. Để chúng ta thay bọn họ giải hết tất cả các câu đố.
Tirzad:
A! Tôi hiểu rồi! Chính là cái người mà khi mọi người cùng nhau hợp tác nghiên cứu thì hắn ta ngồi không, cuối cùng khi công bố nghiên cứu thì lại trở mặt cướp hết công lao về mình!
Jebrael:
Nhưng nếu như chúng ta cũng vướng ở chỗ này và không có tiến triển gì, vậy thì bọn họ cũng sẽ không thể đạt được mục đích.
Jebrael:
Vậy nên, bây giờ tương kế tựu kế, lợi dụng thông tin mà bọn họ để lại.
Jebrael:
...Khi câu đố được giải, chúng ta chắc chắn không tránh khỏi một cuộc chiến. Nhưng Jeht, còn có Nhà Lữ Hành nữa, mọi người sẽ không chùn bước, đúng chứ?
Jeht:
Đương nhiên rồi, con đã quyết định rồi, lần sau gặp lại thì phải cho hắn ta một đấm thật đau.
Nhà Lữ Hành:
Tôi chưa từng sợ Eremite.
Paimon:
Ừm, chúng tôi cũng đã đối phó được với cả kẻ thù đáng sợ hơn rồi mà.
Tirzad:
Thật xin lỗi vì đã cắt ngang... nhưng theo tôi, biết đâu vẫn còn cách làm ổn thỏa hơn thì sao?
Tirzad:
Mọi người nhìn này, di tích này đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm tháng rồi, nếu thêm vài tháng nữa... thêm vài chục năm nữa có lẽ cũng không có gì thay đổi! Chúng ta hoàn toàn có thể quay lại vào lần sau!
Tirzad:
Gì mà tương kế tựu kế chứ, tuy bốn người đều trông có vẻ tự tin, nhưng đó là bởi vì tất cả đều có võ nghệ thôi.
Tirzad:
Bọn họ thế mạnh người đông, nếu chẳng may có giao tranh thật, Paimon có thể bay đi trốn ở nơi xa một chút, còn tôi thì sao đây?
Tirzad:
Cân nhắc về tính an toàn, chúng ta vẫn nên về thành Sumeru trước rồi bàn bạc kỹ hơn... Không, về Làng Aaru một chuyến trước cũng được!
Jebrael:
Tuy Thutmose là tín đồ của Vua Deshret, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không đả động gì đến di tích. Nếu không thể phá giải bằng cách thông thường, vậy thì Samail nhất định sẽ dùng thủ đoạn khác...
Jebrael:
Nếu bọn họ giải được câu đố mà Vua Deshret để lại trước, vậy thì đợi đến khi Tirzad quay lại, có lẽ di tích cũng không còn được như bây giờ nữa rồi!
Tirzad:
Cái gì?! Đó toàn là văn vật đấy!
Jebrael:
Đối với học giả của Giáo Viện mà nói, đó có lẽ là những "văn vật" quý báu, nhưng với Thutmose thì chắc chắn không. Tất cả những thứ này cũng chỉ là một quá trình, một giai đoạn...
Jebrael:
Đối với bọn họ, chỉ có kết quả cuối cùng mà họ nhắm tới mới là điều quan trọng nhất.
Jebrael:
Tirzad, đến giờ vẫn không hiểu sao? Bây giờ đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Tirzad:
Ôi... Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, còn chưa kịp vui mừng đã phải đối mặt với con rắn độc tấn công bất ngờ từ trong bóng tối rồi.
Jebrael:
Tuy hắn ta ở trong bóng tối, nhưng chúng ta cũng có chuẩn bị đề phòng. Tôi nhất định sẽ không để hắn ta động vào mọi người đâu.
Jebrael:
Dựa vào nội dung của bức thư, nơi đặt ngai vàng của Al-Ahmar không dễ để bị phát hiện, chỉ có người trải qua ba thử thách mới có được tư cách diện kiến.
Paimon:
Ba thử thách... là chỉ những công trình xung quanh đây sao? Chỗ này có rất nhiều bức tượng lớn, sợ chúng sẽ động đậy quá...
Nhà Lữ Hành:
Nói không chừng đánh bại những bức tượng này chính là thử thách.
Tirzad:
Hy vọng không phải là như vậy...
Jebrael:
Nơi này là...
Samail:
Jebrael. Haha, tới rồi sao!
Samail:
Ta biết ngay mà... Ta và ngươi là song kiếm của Thutmose, mục đích cả cuộc đời chúng ta là làm sáng tỏ bí mật về Cõi Mộng Hoàng Kim...
Samail:
Ngươi đã đi một vòng đường xa, nhưng giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa. Vì phía cuối con đường, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Samail:
Trước đây ngươi cũng chỉ nhất thời hồ đồ mê muội, cuối cùng cát của Thutmose cũng sẽ trở về nơi của Al-Ahmar.
Samail:
Giống như người khát nước khao khát tìm nguồn suối ngọt, chỉ có khung cảnh mộng mơ trên Ốc Đảo Vĩnh Hằng mới có thể giảm bớt đi sự nôn nóng này...
Jebrael:
Ta đã vào trong... Cõi Mộng Hoàng Kim mà Al-Ahmar đã hứa hẹn sao?
Samail:
A... ngươi vẫn chưa phải là "chúng ta".
Samail:
...Không sao cả, sắp rồi, chẳng mấy chốc sẽ không còn chỉ có "ngươi" nữa. "Ngươi" sẽ trở thành một phần của "chúng ta", khi đó cũng không cần nói những lời vô ích nữa.
Jebrael:
Không, không đúng, ta đến là để ngăn chặn ngươi! Sứ mệnh của ta là bảo vệ... ta nhất định phải bảo vệ cho Jeht...
Samail:
Tại sao chứ? Tại sao vẫn còn để tâm đến những thứ vặt vãnh như vậy? Sức mạnh vĩ đại như thế này đang ở ngay trước mặt ngươi, như trận hồng thủy giữa sa mạc, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được hay sao?
Samail:
Ngươi nên phục tùng đi, ý chí của Al-Ahmar chính là ý chí của chúng ta, nguyện vọng của Thutmose chính là mong muốn của chúng ta.
Jebrael:
Không! Ufairah đã dạy ta, ta không phải là nô lệ của các người, ta là một cá thể độc lập, ta có mong muốn của riêng ta... ta sẽ không quay trở lại đâu!
Samail:
Jebrael, tại sao ngươi vẫn không hiểu vậy? Tình yêu chẳng qua chỉ là một cơn cảm nắng thôi, cũng may ta đã tốt bụng loại bỏ "mầm bệnh" thay cho ngươi, xem ra cơn sốt đã khiến ngươi mất cả lý trí rồi.
Jebrael:
Người mất lý trí là ngươi, Samail. Cõi Mộng Hoàng Kim mà Al-Ahmar từng hứa hẹn không phải là như vậy... tiếc rằng "chúng ta" đó không có "ta".
Samail:
Ta không hề đáng thương. Ta biết bản thân muốn gì. Nguyện vọng của ta cũng giống với Thutmose.
Samail:
Nhưng ngươi đấy, tình cảm của con người... ta khinh thường thứ tình cảm ấy, nó chỉ khiến ngươi trở nên mềm yếu mà thôi.
Samail:
Sự phản bội của ngươi giống như nhát dao đâm vào ngực ta. Nhưng ta đã có được tri thức của Al-Ahmar, vết thương mà ta từng nghĩ là sẽ không có cách nào chữa khỏi giờ thậm chí đã không còn dấu vết.
Samail:
Thật ra ngươi cũng đã cảm nhận được rồi đúng không? Cảm giác mơ màng muốn ngủ... là Al-Ahmar đang ru ngươi ngủ đấy. Thay vì ở đây cãi cọ vô ích với ta, chi bằng hãy ngủ thật sâu đi...
Samail:
Rồi khi ngươi tỉnh dậy, không, khi "chúng ta" tỉnh dậy, tất cả những trở ngại đều sẽ được dẹp sạch rồi. Nguyện vọng của Thutmose sẽ thành hiện thực.
Jebrael:
...Không đúng, ngươi là kẻ thù của ta! Nguyện vọng của ta là... là...
Samail:
Ngươi nên biết rằng, "chúng ta" là một đồi cát, ngươi là hạt cát, chúng ta là một.
Jebrael:
Không, ta là "hạt cát phản bội", ta đã phản bội Thutmose, ta đã chọn cho mình một con đường khác...
Samail:
Ngươi đi cả một vòng lớn, nhưng lại đến được đúng đích. Jebrael, thừa nhận đi, đây chính là mong muốn ẩn sâu trong lòng ngươi đấy.
Jebrael:
...Ta muốn quay về đây sao?
Samail:
Đúng, ngươi muốn quay về đây. Nơi đây không có hận thù, chỉ có yên lặng mãi mãi. Không có muối mặn khổ đau, chỉ có suối ngọt vô tận.
Samail:
Ngủ thôi, Jebrael, ngủ thôi.
Jebrael:
...
Tiếng Của Jeht:
(...Cha! Cha!)
Âm Thanh Của Tirzad:
(Thân... thân thể của Jebrael đã biến mất, và sẽ không thể quay lại nữa... Jeht à...)
Tiếng Của Paimon:
(Sao lại thành ra thế này...)
Tiếng Của Jeht:
(Tôi không tin! Cha là người giữ lời hứa, cha đã đồng ý là sẽ kể cho tôi nghe về chuyện của mẹ... mọi người cũng nghe thấy rồi! Cha sẽ không lừa dối tôi đâu, trước nay cha chưa từng lừa tôi lần nào, huhu...)
Jebrael:
Đừng khóc. Jeht nói đúng... cha là người giữ lời hứa, cha đã từng hứa là sẽ bảo vệ mọi người đến cùng!
Samail:
...
Samail:
...Ta hiểu rồi, là những ràng buộc nơi trần thế đã giữ chân ngươi lại. Cũng giống như "mầm bệnh" vậy, chỉ cần xóa sạch chúng...
Âm Thanh Của Tirzad:
(...Cửa mở ra rồi? Chắc chắn là Jebrael... Jeht, cơn chấn động vẫn chưa kết thúc! Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta không thể ở lại đây lâu được! Nếu không thì sự hi sinh của Jebrael sẽ xem như lãng phí đấy...)
Tiếng Của Jeht:
(Muốn đi thì mọi người cứ đi đi! Cha tôi... cha tôi nhất định sẽ quay về, nếu ông ấy tỉnh dậy rồi không thấy tôi đâu, khi ấy ông ấy sẽ buồn lắm... tôi sẽ không rời xa ông ấy đâu!)
Samail:
Hừ, ngu xuẩn. Nhưng mà, ngay bây giờ, những phiền toái vụn vặt này cũng sẽ tan biến không còn một dấu vết cùng làn gió nóng mà thôi.
Jebrael:
Ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích đâu!
Jebrael:
Haha, đúng vậy, đến bây giờ ta mới hiểu... Samail, ngươi nói đúng, sẽ không còn là "ta" nữa, chỉ có "chúng ta"...
Jebrael:
Thế nhưng ý chí của "chúng ta" chưa chắc sẽ do ngươi quyết định!
Samail:
Lẽ nào...
Jebrael:
Samail, thanh kiếm của Thutmose không có cao thấp, chúng sắc bén như nhau. Hãy tan biến cùng với ta đi!
Jeht, xin lỗi, con đường sau này con phải tự đi rồi... Chắc con sẽ không tha thứ cho cha đâu nhỉ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cha thất hứa với con. Chỗ này có âm thanh của rất nhiều người. Hình như cha nghe thấy giọng của Ufairah, mẹ con đang ngân nga bài dân ca quê nhà. ...Nếu con có thể nghe được thì tốt quá. Tại sao cha lại không thể kể thêm cho con nghe về chuyện của mẹ con chứ. Mái tóc xoăn mềm mại, và nụ cười thơ ngây của cô ấy. Những ký ức mà cha muốn chia sẻ với con, giờ đây sắp không phân biệt được rốt cuộc là của cha... hay là của "chúng ta" nữa rồi...
Xin lỗi...
Mirsad:
Ôi, đến tầm tuổi này rồi không biết còn có thể chuyển nghề làm nhà mạo hiểm được không. Nhưng không thử thì làm sao biết được?
Mirsad:
Omid mà nghe tôi nói muốn làm nhà mạo hiểm, nhất định sẽ cho rằng tôi điên rồi. Cho nên tôi tính giấu anh ấy, âm thầm nói với ông chủ, các bạn cũng đừng nói với anh ta nhé...
Paimon:
Vào thì cũng đã vào rồi... Nhưng ngai vàng ở đâu?
Tirzad:
Ai lại đặt ngai vàng đối diện với cửa ra vào được chứ, nó có phải là quầy lễ tân của khách sạn đâu. Ừm... Tôi cứ cảm thấy mình không nên nói... Ừm... những lời không tôn kính như vậy ở nơi này.
Tirzad:
Nói tóm lại, ngai vàng của Vua Deshret hiển nhiên là phải ở một nơi "trang nghiêm" hơn, hay nói một cách đơn giản thì sẽ là ở một "nơi cao" rồi.
Jebrael:
Chắc hẳn các cơ quan ở đây đã không hoạt động trong một thời gian dài rồi, chúng ta phải tìm cách khởi động lại chúng trước đã.
Paimon:
Hmm... Tôi thực sự muốn nhanh chóng được chiêm ngưỡng "ngai vàng" trông như thế nào quá.
Paimon:
Mọi thứ liên quan đến Vua Deshret đều có kích thước rất lớn! Chắc hẳn "ngai vàng" cũng sẽ là một chiếc ghế khổng lồ nhỉ? Hihi, tôi cũng muốn được ngồi thử xem!
Benben:
Bíp bíp? Bíp...
Jeht:
Benben làm sao vậy? Hình như nó muốn đi xuống cầu thang thì phải?
Paimon:
Hả? Nhưng Tirzad nói là ngai vàng chắc chắn phải được đặt ở một nơi cao mà...
Tirzad:
À ừm... Muốn lên được nơi cao thì phải xuống được dưới đáy trước đã. Để lên được đỉnh núi thì trước tiên phải vượt qua thung lũng chứ, giống như...
Nhà Lữ Hành:
Cũng giống như cuộc đời.
Tirzad:
Đúng! Nói đúng đấy! Haha, có vẻ như mấy ngày ở với tôi, Nhà Lữ Hành đã học được rất nhiều điều đấy.
Jebrael:
Tuy có rất nhiều lời phải nói... nhưng cũng phải dựng xong doanh trại trước đã.
Mọi người dựng xong doanh trại trong sự im lặng. Sau khi ăn qua loa một vài thứ, sắc trời cũng dần tối đi.
Tirzad:
Là hai người sao, còn muốn nói điều gì nữa không?
Tirzad:
...Không ngờ đến cuối cùng tôi lại vẫn nghi ngờ ông ấy. Tôi đúng là một tên khốn mà...
Tirzad:
Bây giờ tôi chỉ biết nói cảm ơn ông ấy thôi...
Tirzad:
Trước đây tôi cứ luôn thiếu quyết đoán, cho dù là trong học thuật hay trong cuộc sống thường ngày... Nhưng từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ do dự nữa. Tôi sẽ kiên định đi trên con đường mà mình tin tưởng, cho dù nó có khó khăn tới đâu đi nữa...
Tirzad:
Cho dù là để an ủi Jebrael...
Jeht:
Xin lỗi... vẫn không thể kiềm chế được tâm trạng của bản thân.
Nhà Lữ Hành:
Đừng xin lỗi.
Paimon:
Đúng vậy... Jeht rất buồn, chúng ta đều biết mà.
Jeht:
Cảm ơn các bạn... chúc con đường sau này của mọi người đều thuận lợi...
Paimon:
Ừm... cũng mong mọi thứ sau này của Jeht được thuận lợi... nhất định là vậy!
Bonifaz:
Sao không thấy Omid và Mirsad vậy? Không lẽ bọn họ...
Nachtigal:
Họ không sao, chẳng qua đều có dự tính riêng của mình, không buôn bán Thú Thồ Hàng chung với chúng ta nữa.
Bonifaz:
Hả? Phải làm sao đây, chỉ dựa vào hai chúng ta, đâu có đủ nhân lực, phải tuyển thêm người mới được... Nhưng cũng không có mấy ai chịu đến Làng Aaru cả...
Bonifaz:
Bỏ đi, chuyện này để sau hẵng nói, Cyrus bình an trở về là được rồi. Lần sau không được để nó đi đến nơi nguy hiểm như vậy nữa.
Nachtigal:
Anh đang nói gì vậy? Chúng ta là thương nhân Thú Thồ Hàng, không cho Thú Thồ Hàng ra ngoài kiếm sống thì chúng ta lấy cái gì mà ăn chứ?
Nachtigal:
Chỉ hít thở thôi thì đâu thể no bụng được, hơn nữa, thử hít một hơi ở đây xem, đảm bảo chỉ toàn cát mà thôi...
Bonifaz:
Vậy cũng không thể để Cyrus đi vào chỗ nguy hiểm được. Tôi thấy anh cũng khá cường tráng đó chứ, hay là anh thồ hàng hóa đi.
Nachtigal:
?
Paimon:
Hề hề, cái ghế thật to, có cảm giác như chỉ cần ngồi lên đó là sẽ trở nên cực kỳ vĩ đại ấy!
Tirzad:
Mặc dù tôi không đồng tình với kiểu bạo chúa như Vua Deshret, nhưng suy nghĩ của Paimon cũng có hơi quá rồi...
Tirzad:
Như đã nói thì chưa có chuyện gì xảy ra mà. Ơ? Có phải thiếu mất cái gì không? Hay nói đúng hơn là có phải chúng ta đã sai ở trình tự nào rồi không...
Tirzad:
Ủa... Lúc trước Jebrael từng nói là: "Chỉ có người được chọn mới với có tư cách quỳ trước ngai vàng." Chẳng... chẳng lẽ thật sự phải quỳ trước ngai vàng sao?
Tirzad:
Nhưng tôi là học giả trong Giáo Viện, sao có thể quỳ xuống trước ngai vàng của bạo chúa được? Huống chi ngai vàng này vốn đã trống không!
Paimon:
Không sao, Paimon ngồi lên là hết trống.
Tirzad:
Đúng thật là... Jeht, cô khuyên Paimon đi. Jeht?
Tirzad:
Jeht đi đâu rồi? Không phải vừa nãy cô ấy vẫn ở cùng chúng ta sao?
Jebrael:
Samail...
Samail:
Jebrael, còn không chịu thừa nhận mình thực chất là người của Thutmose sao? Liệu mấy thứ lừa mình dối người kia có ý nghĩa gì với chúng ta không?
Samail:
Ngai vàng của Al-Ahmar ở ngay trước mắt, không phải trong mắt ngươi cũng toàn là ngai vàng, không còn chứa được thứ gì khác rồi đấy sao.
Samail:
Không có hạt cát nào chống lại được Cõi Mộng Hoàng Kim, lời hứa của Al-Ahmar chính là tất cả hạt cát đều được quay về nơi mà chúng mong muốn.
Samail:
Ngươi nghĩ phản bội lại Thutmose rồi thì sẽ có thể chối bỏ bản tính vốn có của mình sao? Haha, đến cuối cùng thì ngươi cũng sẽ lại quay về con đường cũ, ta biết chắc là thế.
Samail:
Jeht à, thấy chưa? Người cha thân yêu của cô vừa nhìn thấy ngai vàng của Al-Ahmar là lập tức vui sướng đến quên hết tất cả, thậm chí hắn ta còn chẳng để tâm đến cô nữa đấy...
Jeht:
Là do tôi sơ suất, không liên quan tới cha!
Samail:
Hừ, tính cách ngang bướng này của cô rất giống với Jebrael, còn về cái điểm nói nhiều này thì... chắc là được thừa hưởng từ Ufairah nhỉ.
Jebrael:
Samail, chúng tôi đã giải hết câu đố cho ngươi, còn đưa ngươi tới trước ngai vàng, mong ước của ngươi... có lẽ đã thành sự thật rồi. Jeht vô dụng đối với ngươi, cần gì phải tiếp tục giam cầm con bé nữa.
Tirzad:
Được lắm Jebrael, cái loại nhà ông... cuối cùng cũng không giấu nổi nữa rồi sao. Cái gì mà tương kế tựu kế, quả nhiên ông cùng một phe với đám kia!
Samail:
Hahahaha, đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao? Xem ra "đồng đội" của ngươi không hề coi ngươi là người nhà rồi.
Jebrael:
Tirzad, chuyến đi khảo cổ này cũng nên đến lúc kết thúc rồi nhỉ? Đây chính là toàn bộ Khaj-Nisut rồi, giờ thì cậu cũng đã biết tất cả những gì cần thiết cho bài luận văn rồi đấy...
Jebrael:
Giờ cái chúng ta nên nghĩ là việc an toàn quay trở về... Lúc trước từng hứa sẽ bảo vệ mọi người đến khi kết thúc, tôi nhất định nói được làm được.
Samail:
Chậc chậc chậc, tham lam thế!
Samail:
Jebrael, ta cứ tưởng mình đã đủ hiểu rõ về ngươi... Nhưng thực sự hành động hiện giờ của ngươi đang khiến ta thấy khó hiểu đấy.
Samail:
Cái gì cũng muốn nắm gọn trong lòng bàn tay! Sự an toàn của con gái! Ủy thác của học giả! Thậm chí là cả bí mật của Al-Ahmar nữa!
Samail:
Kết cục của lòng tham không đáy, ta còn tưởng ngươi đã học được bài học từ lúc Ufairah chết rồi chứ? Ồ, xin lỗi, bài học đó còn do ta đích thân dạy ngươi đấy.
Samail:
À! Hay là nói, thật ra ngươi đã học được bài học, nên chuẩn bị sẵn sàng cái giá phải trả rồi sao? Để ta xem nào, những người ở đây, ai sẽ trở thành "cái giá" mà ngươi phải trả đây?
Paimon:
Tên kỳ lạ này lần nào cũng nói ra mấy lời khó hiểu, tôi nghe chẳng hiểu gì cả... Chẳng phải chúng ta đã giải được toàn bộ câu đố rồi sao? Bí mật của Al-Ahmar lại là cái gì thế?
Nhà Lữ Hành:
Còn có Cõi Mộng Hoàng Kim...
Tirzad:
Đó không phải niềm tin mê tín của sa mạc sao, thứ như thế... rất phi logic, không có giá trị nghiên cứu.
Tirzad:
Cái gì mà người có được trí tuệ của Vua Deshret sẽ được phép tiến vào Cõi Mộng Hoàng Kim, hưởng thụ bình an vĩnh viễn và niềm vui các kiểu ở trong đó.
Tirzad:
Ngoại trừ bọn trẻ con non tay chưa trải sự đời ra... chắc không còn ai coi cái này là thật đâu nhỉ?
Samail:
Hừ, đồ học giả hạng bét. À, nếu Ufairah còn sống thì có lẽ giờ đã sớm tiếng tăm lẫy lừng rồi nhỉ? Cũng không đến lượt thể loại như ngươi tới ý kiến ý cò với di sản của Al-Ahmar.
Jebrael:
...Đủ rồi! Ngươi muốn ngồi lên ngai vàng của Al-Ahmar thì tùy. Ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không để cho Tirzad gây trở ngại cho ngươi.
Jebrael:
Con đường tới ngai vàng của Al-Ahmar đều là do ta mở ra cho ngươi. Ta đã lợi dụng Tirzad, lợi dụng Nhà Lữ Hành để Khaj-Nisut hiện hình.
Jebrael:
Ta không cảm thấy bản thân mình có lỗi gì với Tirzad. Cậu ta muốn có được bài luận văn xuất sắc, giờ cậu ta cũng đã có được tài liệu được cho là "độc nhất vô nhị" trong tay, ta đã giúp cậu ta đạt được mục đích rồi.
Jebrael:
Giờ thì hãy trả Jeht lại cho ta, chúng ta không ai nợ ai nữa.
Samail:
Ta rất tò mò muốn biết, tại sao cứ nhắc tới bí mật của Al-Ahmar là ngươi lại có vẻ tránh né cho qua vậy?
Samail:
Một ngai vàng trống không như thế, ai cũng có thể ngồi lên, kẻ tầm thường không có tư cách sẽ không vì ngồi lên được ngai vàng mà lại trở thành người có thân phận cao quý...
Samail:
Đoạn văn khấn kia mới là quan trọng... nhưng ngươi lại không biết? Ừm... Nếu ngươi định sau này một mình trở về thì mọi chuyện lại dễ nói hơn rồi.
Samail:
Nhưng mà đáng tiếc, trừ khi ngươi chịu lấy Jeht ra làm "cái giá" phải trả, bằng không...
Nhà Lữ Hành:
Không có thứ gì quan trọng bằng người thân.
Paimon:
Đúng vậy! Mặc dù không rõ rốt cuộc "bí mật của Al-Ahmar" mà hắn ta nhắc tới là cái gì... Nhưng dù cho những lời Tirzad nói là mê tín hay thực sự tồn tại đi nữa...
Paimon:
Kể cả sức mạnh hay tiền bạc nhiều cỡ nào, cũng không quan trọng bằng người thân đâu!
Tirzad:
Văn khấn gì mà lại có sức hút tới vậy chứ... Tôi không tin, có điều chỉ nghe chút chút cũng không vấn đề gì, coi như viết mấy câu hoa mỹ vào luận văn cũng không ảnh hưởng gì lớn.
Tirzad:
Nếu thứ này có thể đổi được Jeht bình an trở về thì có gì phải do dự nữa, mau nói cho hắn ta biết đi.
Tirzad:
Nói thật, tôi cứ tưởng rằng phải đánh cho đầu rơi máu chảy thì mới về được... Nhưng bây giờ có thể giải quyết một cách hòa bình thế này, chẳng lẽ lại không tốt sao?
Tirzad:
Có điều mê tín tới mức độ này... Xem ra là do kiến thức của tôi chưa đủ sâu sắc, có lẽ truyền thuyết mê tín của Vua Deshret vẫn rất có giá trị nghiên cứu.
Jebrael:
...
Jebrael:
"Muôn vì sao hiện lên trên cánh đồng hoang..."
Jebrael nhẩm lại bài ca dao từng hát vào đêm trên ốc đảo.
Paimon:
Hả?
Tirzad:
Nhưng chẳng phải đây là...?
Jeht:
...Cha?
Nhà Lữ Hành:
(Jebrael? Tại sao?)
Jebrael:
(Chuẩn bị sẵn sàng.)
Samail:
"Muôn vì sao hiện lên trên cánh đồng hoang", thì ra là vậy.
Samail nhìn về phía ngai vàng, thuật lại "văn khấn".
Tirzad:
...Thế này là?
Paimon:
Nhà Lữ Hành, dáng vẻ của hắn thật kỳ lạ! Ngủ mất rồi... Không, không đúng, hắn không còn thở nữa!
Jebrael:
Hắn đã được như mong muốn, tiến vào trong Cõi Mộng Hoàng Kim, "Cõi Mộng Vĩnh Hằng" mà Al-Ahmar hứa hẹn...
Nhà Lữ Hành:
Hóa ra "Cõi Mộng Vĩnh Hằng" có ý nghĩa như thế này!
Thành Viên Eremite:
Rốt cuộc tên Samail kia sao rồi? Cho dù thế nào thì các ngươi cũng không thể rời khỏi đây được!
Jebrael:
Nhà Lữ Hành, chuẩn bị ứng chiến!
Jeht:
Cha! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đoạn "văn khấn" đó...?
Tirzad:
Lúc trước Jebrael từng nói, mẹ ruột của Jeht đã tìm ra nó từ tài liệu lịch sử liên quan tới Vua Deshret... Không ngờ nó lại được dùng ở nơi này...
Tirzad:
Nhưng mà, Cõi Mộng Hoàng Kim của Vua Deshret chính là thứ đưa tín đồ của mình về "Giấc Ngủ Vĩnh Hằng" sao?
Tirzad:
Cái này đáng sợ hơn những gì tôi tưởng tượng đấy... Xem ra cần phải nhanh chóng quay về để nâng cấp kiến thức tổng hợp của giới học giả rồi.
Paimon:
Phù... Cũng may lúc nãy không có tùy tiện ngồi lên... Quả nhiên vị trí không thuộc về mình thì ngồi vào cũng không có gì tốt lành!
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc...
Jebrael:
Về lời hứa của Al-Ahmar, Ufairah đã từng có suy đoán như này...
Jebrael:
Người dâng văn khấn đúng lên cho Al-Ahmar đều được phép vào trong Cõi Mộng Hoàng Kim, nhưng đó lại là con đường một đi không trở lại.
Jebrael:
Không một ai có thể tự do đi lại giữa "Cõi Mộng Vĩnh Hằng" và hiện thực. Xem ra hiện giờ... có lẽ những gì Ufairah nói đều là đúng, Samail sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Jebrael:
Tôi phải thừa nhận, đây là một ván cược vô cùng mạo hiểm...
Nhà Lữ Hành:
Dù sao đi nữa, Jeht an toàn trở về là tốt rồi.
Paimon:
Nhà Lữ Hành nói đúng! Mọi người bình an vô sự mới là điều quan trọng nhất.
Tirzad:
Hử? Để tôi tính thử, tình hình hiện giờ là... Jeht an toàn trở về, còn đám tay sai của Samail đều đã bị đánh lui.
Tirzad:
Samail... Lần này cũng được coi như là thỏa mãn ước nguyện rồi nhỉ? Nếu không phải hắn là kẻ vô cùng xấu xa thì tôi còn muốn cảm ơn hắn đấy...
Tirzad:
Dẫu sau thì, hắn cũng đã tới được nơi "vui vẻ hạnh phúc" trong mơ rồi, vậy tôi đưa hắn vào làm ví dụ trong luận văn cũng không cần có sự cho phép của hắn đâu nhỉ?
Tirzad:
...Này! Không phải như vậy thì mọi người đều vui sao! Tirzad tôi xin tuyên bố, chuyến khảo cổ lần này diễn ra vô cùng thuận lợi, thu hoạch vô cùng phong phú!
Jeht:
...Thật sự kết thúc rồi sao? Vẫn luôn cảm thấy không chân thật cho lắm...
Tirzad:
Nói đúng hơn thì quả thực vẫn chưa kết thúc. Ý tôi là, yêu cầu được ủy thác là ít nhất mọi người phải đưa được tôi về đến Làng Aaru an toàn chứ nhỉ?
Jeht:
Ừm, đúng là như vậy, còn chưa hoàn thành chuyện mà Tirzad nhờ vả nữa, tôi phải vực dậy tinh thần mới được.
Jeht:
Sau khi đưa Tirzad về Làng Aaru an toàn thì tôi và cha đã có thể tự do rồi! Hì hì, lúc đó thích đi đâu thì đi đấy.
Jeht:
À! Ý tôi là, miễn không phải là sa mạc thì đâu cũng được!
Jebrael:
Không sao, Jeht. Chỉ cần là nơi con muốn đi thì cha nguyện đi cùng con. Còn về Ufairah... chỉ cần con muốn nghe thì cha cũng sẵn sàng kể cho con nghe.
Jebrael:
Còn có ghi chép nghiên cứu của cô ấy... Mặc dù không biết con có hứng thú hay không.
Jebrael:
Vì sợ đánh rơi trên đường đi nên cha không mang theo bên người, bèn cất cùng một chỗ với hành lý gửi ở Bonifaz rồi. Đợi tới khi chúng ta về tới Làng Aaru rồi sẽ lấy lại hành lý...
Jeht:
Chúng ta còn đợi gì nữa? Mau chóng về thôi!
Paimon:
Hửm? Mọi người có thấy xung quanh có gì đó không ổn không?
Tirzad:
Có gì đó đang bao vây chúng ta lại kìa?
Jeht:
Chuyện gì vậy? Tại sao lại thế này?
Benben:
Bíp bíp... bíp...
Jebrael:
Chẳng lẽ là Samail... hỏng rồi, nếu hắn đã lấy được trí tuệ của Al-Ahmar thì dù chỉ trong nháy mắt, hắn cũng sẽ có được quyền năng của Al-Ahmar...
Jebrael:
Chúng ta phải rời khỏi đây ngay thôi!
Jebrael:
Chúng ta phải rời khỏi đây ngay thôi!
Paimon:
Cửa bị đóng lại rồi! Nhà Lữ Hành, chúng ta phải làm sao đây...
Jebrael:
Phải hoàn toàn đánh bại Samail, người đã chiếm đoạt quyền năng của Al-Ahmar, nhưng cơ thể thực của hắn đã bị tiêu diệt rồi mà...
Jeht:
Không có cơ thể... Vậy phải làm sao để hoàn toàn đánh bại hắn đây? Chẳng lẽ hắn ta vô địch khi ở trong "Cõi Mộng Vĩnh Hằng" sao...?
Tirzad:
Trừ khi... trừ khi có người tìm thấy vị trí của hắn ta...
Jebrael:
Trừ khi có người có thể ngăn cản, đánh bại hắn ta trong "Cõi Mộng Vĩnh Hằng"... Cha nhất định... nhất định sẽ bảo vệ mọi người...
Jeht:
...Cha? Nhưng... nhưng mà cha phải làm sao để trở về...? Cha từng nói không ai có thể tự do đi lại giữa "Cõi Mộng Vĩnh Hằng" và hiện thực mà...
Jebrael:
Không còn thời gian để chần chừ nữa, cha đã từng hứa sẽ bảo vệ mọi người cho đến giây phút cuối cùng... Cha không thể để mọi người bỏ mạng ở đây được!
Bonifaz:
Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy... Phong Thần phù hộ...
Bonifaz:
Ôi, về chuyện của Jebrael, tôi chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng may mắn thay, tất cả mọi người đều đã trở về một cách an toàn.
Nachtigal:
Tôi nghĩ chúng ta thật sự cần phải xem xét lại cái nghề thương buôn này... Sa mạc quả thật nguy hiểm hơn tôi nghĩ gấp trăm ngàn lần... Ngay đến cả một người tài giỏi như Jebrael cũng...
Nachtigal:
Một kẻ nhỏ bé như tôi, liệu có nổi mấy cái mạng chứ? Haiz...
Bonifaz:
Xin được phép hỏi một câu hỏi có lẽ không được phù hợp với hoàn cảnh cho lắm, dự định tiếp theo của các bạn là gì...
Nachtigal:
Chắc hẳn anh Tirzad cũng nên trở về Thành Sumeru rồi nhỉ.
Tirzad:
...Tôi sao? À, vâng, tôi... tôi phải trở về để viết luận văn rồi.
Tirzad:
Tôi phải... ghi chép lại một cách chính xác tất cả những gì tôi đã được chứng kiến.
Tirzad:
Không phải vì bất kỳ vinh quang học thuật nào... Jebrael nói được thì làm được, mà tôi lại... vẫn luôn trốn tránh trách nhiệm của mình trong suốt một thời gian dài.
Tirzad:
Bây giờ đã đến lượt tôi, tôi cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình rồi...
Nhà Lữ Hành:
Thế còn phiến đá này...
Tirzad:
Tôi đã có bản sao để làm tài liệu tham khảo cho luận văn, nhưng vốn dĩ... Tôi mong rằng hai người có thể tạm thời bảo quản nó thay tôi. Đây không phải là trốn tránh nguy hiểm đâu đấy nhé! Là ủy thác! Ủy thác đấy!
Tirzad:
Thử nghĩ xem, để hoàn thành xong luận văn, trong một khoảng thời gian sắp tới chắc chắn tôi sẽ không thể nào dành thời gian cho việc khác được, nhưng những nhà mạo hiểm như hai người sẽ không dừng lại, đúng không?
Tirzad:
Nếu như trong khoảng thời gian ấy mà có phát hiện gì mới... Vậy thì hợp tác vui vẻ chẳng phải lại chuẩn bài quá rồi sao? Đưa tài liệu luận văn cho tôi, còn thù lao sẽ là của hai người...
Tirzad:
Chà, đây chẳng phải là tận dụng hết giá trị mọi thứ đấy sao!
Paimon:
Jeht... Sau này Jeht có dự định gì không? Ờ, ví dụ như bạn bè có thể nương tựa chẳng hạn?
Jeht:
Cha tôi ông ấy... chóng vánh như vậy, không kịp làm bất cứ điều gì... cũng chẳng để lại cái gì, ngoài mỗi chiếc rìu mà ông ấy hay dùng ra...
Jeht:
Hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể gặp lại mẹ ở "Ốc Đảo Vĩnh Hằng"... Rõ ràng là cha từng nói, ngày đó vẫn còn rất xa... Đồ lừa đảo, lừa tôi, cũng lừa cả mẹ...
Jeht:
Đáng lẽ cha phải giữ lời hứa của mình, nhưng bây giờ lại chỉ có tôi giúp ông ấy thực hiện điều đó, giúp ông ấy đưa... chiếc rìu, hành lý cùng với những ghi chép nghiên cứu của mẹ để lại...
Jeht:
Cùng mang đến "Ốc Đảo Vĩnh Hằng", cầu mong rằng họ sẽ thực sự được bình yên khi ở nơi đó.
Benben:
...Bíp bíp!
Paimon:
Chúng tôi có thể giúp được gì không...
Jeht:
Cảm ơn... cảm ơn các bạn, nhưng mà... không cần đâu. Trong lúc lật xem ghi chép nghiên cứu của mẹ tôi, tôi đã phát hiện một số văn tự giống như nhật ký... được mẹ tôi tiện tay viết ở bên lề các trang giấy.
Jeht:
Trong đó có nhắc đến... cha tôi đến từ bộ lạc "Tanit"... Tôi muốn đi tìm bộ lạc Tanit... Có lẽ những người ở đó sẽ nói cho tôi biết những chuyện về cha tôi...
Jeht:
...
Jeht:
Xin lỗi, chỉ là tôi... vẫn chưa... Xin lỗi...
Nhà Lữ Hành:
Để cô ấy được yên tĩnh một lát đi.
Bonifaz:
Nói cũng phải... Haiz, dù sao thì, Nachtigal và tôi cũng sẽ tạm thời ở lại đây một thời gian mà.
Nachtigal:
Ở lại đây suy ngẫm về con đường sau này...
Paimon:
Nhà Lữ Hành và tôi sẽ ở lại Thành Sumeru một thời gian... Tôi vẫn luôn cảm thấy còn có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.
Bonifaz:
Nếu như trong khoảng thời gian này bạn cần bất cứ điều gì, cứ việc đến tìm chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp đỡ bạn hết mình.
Nachtigal:
Chúc các bạn ngày sau luôn luôn thuận lợi.
Paimon:
Cửa đóng lại rồi sao? Cũng may chúng ta thoát ra kịp...
Tirzad:
Jebrael ông ấy... ông ấy đã bảo vệ chúng ta, nhưng chính mình lại... haiz...
Jeht:
Huhu... Cha ơi...
Benben:
Bíp... bíp bu bíp bíp, bíp bíp...
Paimon:
Chắc chắn ông ấy vì muốn mở cửa cho chúng ta, nếu không...
Nhà Lữ Hành:
Ông ấy đã thực hiện lời hứa của mình...
Tirzad:
Ở đây... Tôi không biết hiện tại chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm hay chưa... Trước tiên chúng ta hãy tìm Nachtigal và những người khác đã, rồi cùng nhau trở về Làng Aaru được không...
Jeht không chịu bỏ cuộc, nhưng cánh cổng lớn của Khaj-Nisut không hề dịch chuyển tí nào. Cửa im phăng phắc, mọi chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được nữa. Jeht không thể không chấp nhận hiện thực, cô cẩn thận cất đi thứ duy nhất mà Jebrael để lại - cây rìu thường dùng của ông ấy. Cuối cùng cô ấy cũng nghe lời khuyên nhủ của mọi người, cùng mọi người trở về lều trại nói rõ mọi chuyện với thương nhân rồi quay về Làng Aaru...
Tirzad:
Chà, thức uống nâng cao tinh thần của Nachtigal đã thật đấy, nếu bây giờ tôi có thể ngồi xuống bàn, chắc chắn tôi sẽ viết được cả trăm ngàn chữ chỉ trong một hơi.