arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Một Ngày Dài Trong Núi - Mở Đầu
Núi Ma
Danh sách nhiệm vụ
Trên Núi Gió Lặng có một viện điều dưỡng bỏ hoang...
Mann:
Đúng là không khuyên được kẻ muốn chết. Đã bảo bây giờ không thể lên núi mà.
Huffman:
Ấy ấy, ông Mann, đừng kích động thế. Có gì từ từ nói, bình tĩnh nào.
Lipphart:
Lúc trước chúng tôi còn trò chuyện rất vui vẻ ở Men Rượu Đêm đấy.
Lipphart:
Vừa nghe nói tôi muốn đến Núi Gió Lặng là bắt đầu túm lấy tôi, cứ giằng co suốt cả đoạn đường đến tận đây.
Paimon:
Ơ, là Huffman đây mà. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?
Huffman:
Như đã thấy đấy, ông Mann đây đang cố gắng thuyết phục mọi người tránh xa Núi Gió Lặng.
Huffman:
Để tôi giới thiệu, đây là nhà mạo hiểm Lipphart.
Mann:
Những gì tôi trải qua đáng sợ lắm đấy! Mấy người thực sự muốn nghe sao?
Lipphart:
Được rồi, tôi đoán hôm nay chắc không rời đi được rồi. Thôi thì nghe thử vậy, coi như tiếp tục cuộc nói chuyện phiếm bên ly rượu vậy.
Lipphart:
Để xem rốt cuộc nguy hiểm ra sao.
Mann:
Viện điều dưỡng thực sự có ma! Chính mắt tôi nhìn thấy mà!
Paimon:
Ối, ma á!
Mann:
Chuyện tối qua là thế này...
Mann:
Đúng, chính là như vậy. Chính mắt tôi nhìn thấy, tôi thề bằng trách nhiệm tương đương với mức lương của mình luôn.
Lipphart:
Vừa rồi lúc uống rượu ông còn phàn nàn nghề gác cổng lương thấp mà?
Mann:
Tôi đâu phải là người gác cổng thông thường. Tôi là người giám sát công tác phá dỡ và bảo trì di tích văn hóa đấy.
Mann:
Nhưng mà, tiền lương thì đúng là ít thật... Vậy thì thề bằng danh tiếng của tôi ở quán rượu vậy.
Huffman:
Với người Mondstadt thì lời thề này khá có trọng lượng đấy.
Huffman:
Lẽ ra tôi phải tự đi điều tra, nhưng lát nữa tôi còn phải đón đội viễn chinh của Đội Kỵ Sĩ trở về Cảng Dornman nữa...
Huffman:
Ngại quá, Nhà Lữ Hành, cậu có thể giúp tôi qua viện điều dưỡng xem thử không?
Paimon:
Ôi, mấy chuyện hơi đáng sợ thế này thường ẩn chứa âm mưu lớn lắm đấy.
Lipphart:
Còn nếu là câu chuyện rất đáng sợ thì sao?
Paimon:
Đằng sau những câu chuyện rất đáng sợ đều là... ừm... những kiến thức khoa học nho nhỏ về tác hại của việc mê tính dị đoan.
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm đi, tôi giỏi đánh nhau lắm.
Paimon:
Được rồi, nói vậy cũng đúng. Trước giờ cũng chẳng phải chưa từng gặp ma. Đa số các hồn ma cũng đều chịu giao tiếp.
Mann:
Vậy là trên đời này thật sự có ma sao?
Paimon:
Không, không có đâu. Đều là sức mạnh nguyên tố kỳ diệu và hiện tượng khoa học thôi.
Lipphart:
Thôi được rồi, hôm nay không đi nữa. Tôi sẽ ở lại Cảng Dornman uống rượu thêm một ngày vậy.
Paimon:
Zeitlind, đang đợi chúng tôi à?
Zeitlind:
Không phải thế. Hình như có gì đó không ổn.
Zeitlind:
Cái kia... Trước đây có xa thế này không nhỉ?
Paimon:
Ơ! Đúng nhỉ, trước đây chỗ này hình như không phải như vậy.
Nhà Lữ Hành:
(Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy...)
Paimon:
Woa!
Nihilita:
Tôi tên Nihilita, Người Canh Gác Hư Vô, người mở mắt.
Nihilita:
Xin kính chào vị khách quý đến từ phương xa, người lữ khách trở về từ biển sao.
Zeitlind:
Nó... biết cậu sao?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng tôi không biết nó.
Nihilita:
Vốn dĩ là như vậy. Chúng tôi sống trong tháp canh của thế giới, vốn định sẵn không thể gặp nhau dù trải qua vạn kiếp.
Nihilita:
Giờ đây tôi rơi xuống trần thế, chỉ để cầu xin cậu có thể lên trời cao. Cứu vãn "Chúng Sinh Vĩnh Hằng" ngày xưa khỏi số phận đảo ngược.
Nihilita:
Hãy chạm vào tượng Phong Thần bên kia. Vì đó chính là cánh cổng dẫn đến bầu trời.
Paimon:
Khoan đã! Không nhận ra ở đây còn có một người bình thường sao!
Paimon:
Những điều vừa rồi, liệu một người bình thường như Zeitlind có thể nghe không? Ít nhất cũng để chúng tôi đưa cô ấy về trước đã chứ.
Nihilita:
...
Nihilita:
Sao lại có chuyện như vậy chứ. Thật sự đã đến rồi...
Zeitlind:
Á!
Nihilita:
Hãy bình tĩnh. Tôi chỉ bảo vệ cô ấy thôi. Để tránh cho cô ấy phải chịu những khổ đau vô hình sau khi lên trời.
Paimon:
Vậy nghĩa là chúng tôi còn phải dẫn Zeitlind cùng lên trời nữa sao?
Nihilita:
Cô ấy cũng có hành trình của riêng mình. Khi cậu đến thần điện trên trời, mọi thứ sẽ tự hồi phục.
Paimon:
Này! Đợi đã, chúng tôi còn chưa đồng ý đi đến cái nơi kỳ lạ đó mà. Thả Zeitlind ra đã!
Nihilita:
Không phải nơi kỳ lạ. Đó là thủ phủ trên trời, tên là "Cõi Giới Phân Mảnh - Tau". Hoặc hãy gọi nó bằng cái tên đã mất.
Nihilita:
Thần Điện Không Gian.
Nhà Lữ Hành:
Thần Điện Không Gian...
Nhà Lữ Hành:
(Cả thủ đoạn lúc nãy cũng vậy...)
Nihilita:
Đúng, nó thuộc về vị thần từng xuất hiện trước mặt cậu, cũng chính là người đã tạo ra tôi. Trong thần điện sẽ có câu trả lời mà cậu tìm kiếm.
Nihilita:
Hãy mang nó theo. Nó sẽ thay tôi giúp đỡ các vị.
Paimon:
Á! Đây là thứ gì vậy?
Paimon:
Vậy thử nói xem nó là gì vậy!
Nihilita:
Người canh gác sẽ không giải thích, người canh gác chỉ im lặng canh gác thôi.
Nihilita:
Đợi đến khi an toàn, nó sẽ giúp Zeitlind khôi phục lại.
Paimon:
Đừng mặc định là chúng tôi sẽ đi rồi đẩy trách nhiệm cho người khác thế chứ!
Nihilita:
Hỡi vị khách quý đến từ phương xa, cậu đồng ý đi chứ?
Paimon:
Tự nhiên xuất hiện rồi tự lẩm bẩm, né tránh vấn đề. Rốt cuộc từ nãy đến giờ đang nói cái gì vậy chứ?
Paimon:
Nhà Lữ Hành nghe có hiểu gì không?
Nhà Lữ Hành:
Thần Điện... Không Gian.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ đi.
Paimon:
Ơ?!
Paimon:
Được rồi. Nếu Nhà Lữ Hành muốn đi thì tôi sẽ đi cùng.
Paimon:
Ơ, đi đâu mất rồi?
Nihilita:
Nếu thấy tức giận vì sự vô lễ lúc nãy, hãy dùng kiếm hỏi tôi. Còn tôi sẽ yên lặng chờ đợi giữa trần thế này.
Paimon:
Xin chào!
Istoria:
Ối, không ngờ lại là người. "Sự cất lên" không phải đã chấm dứt rồi sao? Chẳng lẽ là trường hợp giống Hilda sao?
Istoria:
À, không phải. Chắc là người mới tới xui xẻo, gần đây mới vượt qua thí luyện ở Quãng Vô Tưởng nhỉ?
Istoria:
Xin chào, người mới tới. Tôi là Istoria, đến từ thời đại mà Vua Rồng Bóng Tối xé toạc bầu trời. Còn các vị thì sao?
Paimon:
Đó là thời đại nào vậy?
Nhà Lữ Hành:
Tôi tên Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Tôi là Paimon.
Zeitlind:
Zeitlind.
Istoria:
Zeitlind à.
Istoria:
!
Istoria:
A! Dexter cũng ở đây sao!
Istoria:
Tôi hiểu rồi, các vị chắc hẳn là người sống ở thời đại này! Các vị chính là viện binh!
Paimon:
Hiểu nhanh thật đấy!
Paimon:
Hóa ra tên thật của Dex là Dexter à. Nó là bạn của anh sao?
Istoria:
Không, chúng tôi cũng gọi nó là Dex. Nhưng lúc nãy nó đã ra ám hiệu cho tôi.
Istoria:
Cho nên tôi đã dùng cái tên trang trọng và ngầu hơn để giới thiệu nó.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, tôi cũng muốn có tên trang trọng và ám hiệu.
Istoria:
Nói chung giờ không phải lúc để nói những chuyện này đâu.
Istoria:
Nếu Nihilita đã đưa mọi người lên đây, tức là đã đến lúc chúng ta phản công rồi.
Paimon:
Khoan đã, chúng tôi vẫn còn nhiều thắc mắc lắm.
Istoria:
Nhiều thắc mắc ư, có nhiều như lần đầu tôi nhìn thấy tranh của Escher không?
Istoria:
Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy bàn bạc kế hoạch tác chiến thôi. Mau tụ lại nào.
Zeitlind:
Cả tôi nữa à?
Paimon:
Suýt thì quên, Istoria, anh có biết cách đưa người về mặt đất không?
Istoria:
Biết chứ.
Paimon:
Vậy có thể cho chúng tôi biết làm thế nào để đưa Zeitlind xuống dưới không? Cô ấy chỉ là người bình thường thôi.
Istoria:
Trước đây thì việc này gần như là không thể, nhưng gần đây quy tắc và chế độ của thần điện sắp sụp đổ rồi, nên đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Istoria:
Nên mọi người chỉ cần giúp tôi một việc nhỏ thôi là được.
Paimon:
Ừm, được rồi. Tốt nhất là việc nhỏ thật nhé.
Istoria:
Đơn giản lắm. Giúp tôi đánh mấy người thủ hộ quèn, cứu một người bạn cũ, rồi hộ tống chúng tôi về trung tâm điện trụ là được.
Paimon:
Nghe cũng không quá đáng lắm.
Paimon:
Anh có biết vị thần ở đây là kiểu người như thế nào không? Nhà Lữ Hành có việc muốn tìm gặp.
Istoria:
Nơi đây từng là cung điện của Thần Không Gian, có điều cô ấy đã biến mất không còn tung tích.
Istoria:
Kể từ khi nơi đây vắng bóng nữ chủ nhân, một trong hai vị quản lý còn lại cũng đã rơi khỏi bầu trời và ra đi.
Istoria:
Còn lại mỗi Melanta, thì ngày càng khắt khe với chúng tôi, tuy không rơi xuống trần thế nhưng lại sa vào điên loạn.
Paimon:
Melanta ư? Còn cái vị rơi xuống đó, chẳng lẽ chính là Nihilita hay tự lẩm bẩm sao?
Istoria:
Đúng vậy. Người giới thiệu Dex cho các vị chính là Nihilita Hư Vô, người đã rời đi.
Paimon:
À, ra là cái tên có đôi cánh lớn hay tự lẩm bẩm, chẳng quan tâm đến cảm nhận của người nghe, khi gặp chủ đề không thích thì lại lảng tránh đó à.
Istoria:
Hả, anh ta thích nói chuyện thế sao?
Istoria:
Hầy, thôi kệ. Hai người ấy chính là thân quyến của thần linh, canh gác thế giới tại Điện Trụ Không Gian.
Istoria:
Cơ chế của Thần Điện Không Gian là chọn lọc người và vật từ một giai đoạn lịch sử nhất định hoặc từ những nền văn minh đã diệt vong, coi đó là những mảnh nhỏ nhất.
Istoria:
Sau khi được thăng tiến, những người được chọn sẽ trở thành ký ức sống được lưu giữ tại đây mãi mãi.
Zeitlind:
Nghe cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
Istoria:
Nếu theo thiết kế ban đầu, e là rất khó để gọi đây là thiên đường vĩnh hằng hay chốn bồng lai trên trời.
Istoria:
Nhưng đôi khi các chị em của Thần Không Gian cũng mang đến cho thần điện vài thứ thú vị, ân xá cho một số thay đổi.
Paimon:
Ồ ồ, tôi hiểu rồi, giống như giá sách sạch sẽ không một hạt bụi nhưng nhàm chán, rồi bỗng nhiên được các chị em dán đầy hình dán và nhét đầy tiểu thuyết vào ấy hả.
Istoria:
Melanta vì nhớ nhung người đã tạo ra mình nên đã khôi phục mọi quy tắc về như ban đầu. Bắt đầu dọn sạch mọi món đồ đã bị thay đổi, trừng phạt những kẻ phá lệ.
Istoria:
Tôi đã lấy hết can đảm bước ra khỏi trung tâm thần điện tương đối an toàn, muốn thử cứu lấy người bạn cũ.
Istoria:
Nhưng hậu quả là do lâu không luyện tập Pankration, nên đã bị người thủ hộ đuổi theo và phải trốn vào chỗ lúc nãy.
Paimon:
Được rồi, lời mở đầu đã kể xong rồi, vậy kế hoạch là gì?
Istoria:
Chúng ta cứ xông thẳng vào, giữa đường gặp được người quen có thể cứu được thì cứu luôn.
Paimon:
Được rồi, xem ra chúng ta chỉ gặp được Melanta thôi. Hi vọng có thể hỏi thăm được gì đó.
Paimon:
Quả nhiên trong nghĩa trang chẳng có gì cả.
Paimon:
Chắc chắn là ông Mann nhìn nhầm rồi!
Paimon:
Nhưng mà nhìn di ảnh trên ngôi mộ này, trông trẻ thật đấy. Chắc hẳn câu chuyện đằng sau buồn lắm nhỉ.
Zeitlind:
Các vị cũng là bạn của chị sao?
Paimon:
Ối!
Nhà Lữ Hành:
Giống... hệt nhau.
Paimon:
Chị... Chị gái?
Paimon:
Tôi đại khái hiểu rồi. Cô là em gái của chủ nhân ngôi mộ phải không?
Zeitlind:
Các vị cũng là bạn của chị sao?
Nhà Lữ Hành:
Cũng không đúng lắm...
Paimon:
Vì đêm qua cô đã dọa ông lão gác cổng một phen, nên Đội Kỵ Sĩ đã nhờ chúng tôi đến điều tra.
Zeitlind:
Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ đến tìm chị gái thôi. Không ngờ lời đồn đó lại thành sự thật.
Paimon:
Lời đồn?
Zeitlind:
Đại khái là "Những người đến viện điều dưỡng đều mãi mãi ở lại đó".
Zeitlind:
Trước đây trong thư của chị ấy có nhắc đến việc viện điều dưỡng sắp đóng cửa rồi, chị ấy cũng sẽ phải đi đến một nơi rất xa.
Paimon:
Hmm... H-hay là thật ra cô ấy chỉ đi chu du khắp thế giới thôi?
Paimon:
Không phải, tôi đang an ủi gì thế không biết. Mộ của chị gái ở ngay đây mà... Xin lỗi nhé.
Zeitlind:
Không sao đâu, trước khi đến đây, tôi cũng từng nghĩ như thế. Tôi đã mất vài ngày chuẩn bị tinh thần, rồi mới quyết tâm đến đây tìm đáp án.
Zeitlind:
Hôm qua lúc tôi đến chắc cũng đã khuya, làm ông ấy phải hoảng sợ rồi.
Zeitlind:
Xin hãy thay tôi chuyển lời xin lỗi nhé, làm phiền mọi người rồi.
Paimon:
Không sao đâu, tình huống đặc biệt mà. Giải thích rõ ràng với mọi người là được rồi.
Zeitlind:
Hôm qua cũng khuya quá rồi, tôi định gọi ông ấy lại để hỏi thăm tình hình. Nhưng ông ấy lại chạy một mạch đi mất.
Zeitlind:
Giờ tôi muốn tìm kiếm dấu vết về cuộc sống của chị ấy ở quanh đây, có thể sẽ có chút manh mối. Vì sao chị ấy lại...
Paimon:
Giờ cũng không còn sớm nữa, để chúng tôi giúp cho. Tìm xong sớm thì xuống núi sớm mà.
Paimon:
Phải không Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Đúng rồi, cô tên là gì thế?
Zeitlind:
Ah...
Zeitlind:
...
Paimon:
Sao... sao vậy? Ngại nói tên sao?
Paimon:
Vậy... Vậy để tôi đặt biệt danh cho nhé?
Zeitlind:
Không phải, chỉ là tôi... vốn định... ừm, đến chào tạm biệt thôi.
Zeitlind:
Hmm...
Zeitlind:
Zeitlind. Tôi tên là Zeitlind.
Paimon:
Được rồi. Vậy chúng ta cùng giúp Zeitlind tìm quanh xem sao nhé, Nhà Lữ Hành.
Istoria:
Ối chà, bậc thầy chống tự vẫn Josephus của chúng ta đây mà? Sao lại chửi rủa thế này?
Josephus:
Đừng đùa nữa, ở Thần Điện Không Gian thì làm gì có ai chết được đâu.
Istoria:
Thật hiếm thấy, bậc thầy chống tự vẫn lại từng thử tự vẫn à?
Josephus:
Còn nói nữa là đám người thủ hộ sẽ tới đây mất.
Istoria:
Được thôi. Thời kỳ đặc biệt thì phải cư xử đặc biệt, tôi sẽ không chế giễu anh nữa.
Istoria:
Nhà Lữ Hành, Zeitlind, đây là bạn tôi, Josephus.
Josephus:
Không cần sến súa vậy, ở đây mọi người đều là bạn bè cả.
Josephus:
Nếu mà trong quãng thời gian dài dằng dặc ấy, không được mọi người yêu thương, rồi từ đó yêu thương lại mọi người, thì thế giới sẽ bị nỗi buồn nhấn chìm mất.
Josephus:
Đi thôi nào. Hãy cùng đến với trung tâm của thế giới, đất nước không dành cho người già và người chết, người giàu có và kẻ ăn xin.
Istoria:
Hì hì, bài thơ này tôi từng trích dẫn rồi.
Josephus:
Ở đây tương đối an toàn. Chẳng hiểu sao mà người thủ hộ dạng trấn áp không vào được đây.
Istoria:
Những người thủ hộ dạng sắp xếp thường cũng sẽ không hại người, trừ khi là tranh giành văn vật với chúng.
Paimon:
Zeitlind, vừa nãy cô cứ nắm chặt hành lý, đốt ngón tay trắng bệch cả ra rồi.
Paimon:
Nếu ở đây an toàn rồi thì cứ đặt xuống đi.
Paimon:
Ừm, trừ khi trong đó chứa những văn vật trộm được. Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ.
Zeitlind:
Ừm.
Paimon:
Trong này chắc toàn là những thứ quý giá phải không?
Zeitlind:
Cũng không hẳn. Chỉ là vài thứ mà tôi phải tạm biệt trước khi rời đi thôi.
Paimon:
Hửm?
Zeitlind:
Không có gì đâu.
Istoria:
Tính cách của hai chị em cô khác nhau thật đấy.
Zeitlind:
Anh nói gì cơ?!
Zeitlind:
A... Anh... từng gặp chị gái tôi sao? Trước đây chị ấy cũng từng đến đây à? Lúc nãy anh nhắc đến Hilda, quả nhiên là...
Istoria:
Đừng kích động thế, cô em Zeitlind, nơi này rất an toàn. Chúng ta có thể từ từ nói về chuyện của chị gái cô.
Josephus:
Đồ mặt dày. Hilda rõ ràng gọi anh là ông mà.
Istoria:
Tôi cũng chẳng biết mình là người của bao nhiêu năm trước. Nhưng mọi người đều nói rằng, thời xa xưa, các vị thần đã chiến đấu trên mặt đất.
Istoria:
Mà thời đại của tôi thì trên mặt đất chẳng có thần linh nào cả. Cô đã thấy thiên sứ bao giờ chưa?
Raumhilda:
Vậy chẳng phải là ông cố cố cố cố à? Haha, ông Istoria.
Istoria:
Không không. Đến đây rồi thì ai cũng mắc kẹt trong thời không tĩnh lặng thôi. Thánh thần hay phàm nhân, hiền giả hay kẻ ngốc, già hay trẻ gì cũng như nhau cả.
Istoria:
Tóm lại, đừng có gọi là "ông".
Raumhilda:
Thế thì ai muốn gọi sao thì gọi vậy. Tôi sẽ gọi là "ông Istoria", còn ông cứ gọi tôi là "em gái" nhé.
Istoria:
Đó là một cô gái tốt. Chỉ là không hiểu sao, trên khuôn mặt luôn có nét u ám.
Josephus:
Đúng vậy.
Paimon:
Thôi đừng cảm thán nữa! Hành lý của Zeitlind bị trộm mất rồi!
Zeitlind:
Á, mau trả lại cho tôi!
Josephus:
Trốn mất rồi, vậy thì khó đuổi theo lắm.
Zeitlind:
Làm, làm thế nào bây giờ...
Istoria:
Đừng buồn, Zeitlind. Tôi có một suy đoán.
Istoria:
Nhà Lữ Hành, đi với tôi nào.
Istoria:
Quả nhiên là ở đây.
Zeitlind:
Tuyệt quá.
Paimon:
Nhưng hình như chỉ tìm lại được một ít thôi.
Istoria:
Đúng như dự đoán, hành lý và đồ đạc bên trong đã bị coi là văn vật của thời đại này rồi.
Istoria:
Những thứ khác có thể cũng đã bị đặt rải rác ở chỗ khác rồi.
Paimon:
Đừng lo, Zeitlind, chúng ta sẽ cùng tìm lại những thứ này!
Zeitlind:
...Cảm ơn mọi người.
Istoria:
Vậy tôi kể về khu vực chủ đề nhé?
Paimon:
Anh kể thử đi.
Nhà Lữ Hành:
Xin cứ nói.
Istoria:
Ngoài những nhân vật như chúng tôi, thì một số cảnh quan, văn vật, quần thể sinh thái cũng được "cất lên" nơi này.
Istoria:
Ý định ban đầu của thần điện là để lưu trữ lại như các mảnh của diện mạo văn hóa. Nhưng một số đã dần phát triển mang chức năng riêng.
Istoria:
Ví dụ như Học Viện Lộc Dương của Liyue cổ đại. Bây giờ nơi đó là khu vực nghệ thuật và hội họa.
Istoria:
Sau đó là Venipi, công nhân vận chuyển gạch cho Lăng Mộ Vua Deshret, được lệnh trùng tu quần thể kiến trúc theo phong cách sa mạc "Đình Đài Trên Cát".
Istoria:
Cuối cùng là Điện Mahavaipulya mà tôi thích nhất. Bên trong đó, ngoài sách cổ còn có một số tiểu thuyết mới mà những người được cất lên viết ra.
Istoria:
Nhưng vì tôn chỉ của Thần Điện Không Gian là bảo tồn chứ không phải tiến hóa, nên họ cũng là những người đầu tiên bị phạt.
Paimon:
Vậy chỉ cần đến ba nơi này là có thể tìm thấy đồ bị mất của Zeitlind nhỉ?
Istoria:
Cũng có thể tiện thể giải phóng khu vực, giải cứu những người khác ra ngoài luôn.
Paimon:
Haha, Istoria à. Thế thì giá phải khác đấy nhé.
Zeitlind:
Không thể nói vậy được. Phải là đi giúp đỡ mọi người, tiện thể tìm đồ.
Istoria:
Đồ của cô mới là quan trọng nhất đó, Lind. Vì cô là người đang sống trong hiện tại mà.
Istoria:
Nơi này chỉ là tập hợp của quá khứ, không thể tạo ra tương lai. Nhưng cô vẫn còn tương lai.
Istoria:
Nhu cầu của cô là quan trọng nhất. Hiểu chứ?
Zeitlind:
Sau cùng thì người sống rồi cũng chỉ là một cái tên trên bia mộ thôi.
Istoria:
Dù chỉ là một cái tên, đó cũng là nỗi nhớ vô tận, đồng thời là câu chuyện và sức mạnh được truyền lại đấy, em gái Zeitlind à.
Istoria:
Trước tiên hãy về nghỉ ngơi đã. Chắc mọi người vẫn còn nhiều điều muốn hỏi lắm.
Zeitlind:
Ngọn núi ma quái, dễ vào khó ra...
Paimon:
Hmm, cụ thể cần tìm cái gì cơ?
Zeitlind:
Có thể là mẩu giấy, ghi chú gì đó? Hoặc là... dấu vết của sự sống?
Zeitlind:
Việc phá dỡ đến hiện tại chắc khó có thu hoạch rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải làm.
Nhà Lữ Hành:
E... Escher? Kỹ sư Escher?
Istoria:
Thấy cái tên này nghe quen quen hả? Nhưng đó là người từ rất lâu về trước. Chắc chắn không phải là người cậu biết đâu...
Istoria:
Mà cũng chưa biết được. Nhỡ đâu người này rất nổi tiếng? Bực ghê, tôi chẳng để lại tên tuổi gì trong lịch sử hết.
Istoria:
Vậy từ nay chúng ta cứ gọi anh ấy là "Maukie" nhé.
Nhà Lữ Hành:
Escher?
Istoria:
Chỉ là một họa sĩ vừa xui xẻo vừa có chút kỳ quái thôi.
Istoria:
Người trong nhà và chúng tôi đều gọi anh ấy là "Maukie".
Paimon:
"Maukie", hình như tôi từng nghe ở đâu đó rồi...
Istoria:
Không đúng, giờ không phải lúc để nói chuyện này.
Istoria:
Tôi hỏi này, mọi người có sức chiến đấu ngang hoặc trên cấp độ Bách Nhân Đội Trưởng nhập môn của Remuria không?
Paimon:
Yên tâm đi, Nhà Lữ Hành đánh đấm giỏi lắm.
Istoria:
Đi thôi, ra ngoài cho chúng nếm mùi Pankration của cậu đi hay Machaira cũng được.
Zeitlind:
...
Paimon:
!
Paimon:
Zeitlind, không sao chứ?
Zeitlind:
Ừm, không khó chịu lắm đâu. Chỉ là cảm giác về thời gian hơi rối loạn, như thể đã trải qua rất lâu, nhưng lại như chỉ trong chớp mắt.
Nhà Lữ Hành:
Đúng, tôi cũng từng trải qua.
Zeitlind:
Cậu cũng từng trải qua sao?
Zeitlind:
Cuộc đời cậu cũng gặp không ít chuyện tồi tệ nhỉ. Rốt cuộc đã qua bao lâu rồi vậy?
Nhà Lữ Hành:
Chắc khoảng... năm trăm năm?
Zeitlind:
Sao cơ, từ nãy đến giờ thôi mà đã trôi qua lâu như vậy rồi à?
Paimon:
Ồ, ý Nhà Lữ Hành nói là cái lần đó cơ.
Paimon:
Giờ thì cảm giác năm trăm năm cũng chưa chắc đã đúng đâu.
Paimon:
Bây giờ chắc đã qua tầm mười mấy phút?
Zeitlind:
Sao cơ, từ nãy đến giờ thôi mà đã trôi qua lâu như vậy rồi à?
Nhà Lữ Hành:
Nói chứ...
Zeitlind:
Hửm?
Nhà Lữ Hành:
Cô chưa hỏi tên của chúng tôi.
Zeitlind:
À, đúng rồi. Lúc nãy muốn kêu cứu mới nhận ra là chẳng biết phải gọi cậu thế nào.
Zeitlind:
Xin lỗi, thực ra lúc đầu tôi đã chuẩn bị... Ừm, không có gì đâu.
Zeitlind:
Tôi đã biết cậu tên là Nhà Lữ Hành rồi. Thú cưng của cậu tên là gì vậy?
Paimon:
Này! Tôi không phải là thú cưng! Tôi là người dẫn đường kiêm bạn đồng hành tốt nhất của Nhà Lữ Hành đấy nhé!
Nhà Lữ Hành:
Paimon không phải là thú cưng.
Paimon:
Nhà Lữ Hành lại sắp nói mấy câu đùa cũ rích chứ gì!
Zeitlind:
Ồ, xin lỗi Paimon nhé.
Zeitlind:
Vậy thì xin chào nhé, Paimon, Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Chúng tôi nhất định sẽ đưa cô xuống an toàn. Nhưng lúc này chúng tôi cũng chưa có manh mối gì cả.
Paimon:
Cùng tiến lên phía trước xem thử. Vẫn phải gặp được ai đó để hỏi cho rõ tình hình mới được.
Paimon:
Trên giường phủ đầy bụi rồi. Chắc là từ thời viện điều dưỡng còn để cho người ở đây sử dụng.