arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Ngược Dòng Quá Khứ

Ngược Dòng Quá Khứ


Bức Ảnh Bị Mất
Trên Đảo Vỡ Vụn, có một Thiếu Nữ Kính Fatui cứ lẩm bẩm chuyện bị mất tấm ảnh, nhìn có vẻ không thể giao tiếp bình thường được... Hãy tìm cách giúp cô ấy khôi phục lý trí, nói không chừng sẽ biết được mục đích chuyến đi này của cô ấy.
Paimon:
Sao nơi này lại có Fatui, Thiếu Nữ Kính này...
Paimon:
Nếu họ ở lại đây, họ sẽ không bày ra âm mưu quỷ kế gì đấy chứ.
Thiếu Nữ Kính:
Phải nhanh chóng quay về... phải nhanh chóng quay về, anh ấy vẫn còn ở đó... nhưng các anh trai đều đã đi mất rồi, ảnh của các anh trai...
Paimon:
Này, cô là ai, cô đến đây có ý đồ gì!
Thiếu Nữ Kính:
Ảnh của các anh trai... Mất ảnh thì không thể quay về nữa...
Paimon:
Này, Fatui!
Thiếu Nữ Kính:
Không thể, để anh ấy lại... Không thể để anh ấy một mình...
Paimon:
Ừm... nhưng tôi vẫn hơi thắc mắc, tại sao lại có một Thiếu Nữ Kính ở đây nhỉ...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hay là chúng ta tìm cách đánh thức cô ấy, sau đó hỏi xem những Fatui rải rác ngoài kia đang làm gì đi!
Nhà Lữ Hành:
Đúng là không nên bỏ mặc như thế...
Paimon:
Ừm, tuy đó chỉ là một Fatui không bình thường lắm... nhưng nếu mặc kệ thì cứ cảm thấy không phải là chuyện hay ho gì.
Paimon:
Nhưng rốt cuộc tại sao cô ấy lại trở nên như thế này nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Chắc là do thiết bị đó...
Paimon:
À, đúng nhỉ, thiết bị đó ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên đảo... nhưng rõ ràng nó đã được tắt rồi mà...
Thiếu Nữ Kính:
Ảnh chụp chung của tôi và các anh trai... nếu không tìm được, tôi sẽ không thể quay về, nhưng... nhưng anh ấy vẫn ở đó, chờ tôi một mình...
Paimon:
Tôi hiểu rồi... Nhà Lữ Hành, chúng ta tìm tấm ảnh mà cô ấy nói đi, nói không chừng có thể giúp cô ấy tỉnh táo lại đó!
Thiếu Nữ Kính:
Ảnh của các anh trai... Mất ảnh thì không thể quay về nữa...
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra vẫn không thể giao tiếp được...)
Agafya:
Zakhar! Zakhar! Anh có nghe thấy không!
Agafya:
Nơi này sao lại thành ra như vậy... Khi chúng ta đến, nó rõ ràng vẫn là một hang động, bụi gai này là sao đây...
Paimon:
À, đây là do ảnh hưởng từ thí nghiệm ảo cảnh của các người mang đến đấy.
Paimon:
Có rất nhiều bụi gai tương tự trên hòn đảo này, nhưng chỉ cần dùng vài phương pháp thì...
Agafya:
Đốt cháy à? Không lẽ các người định đốt cháy hết mấy bụi gai này sao, bên trong còn có người đấy!
Agafya:
Tuy tôi đã nghe nói Nhà Lữ Hành và Paimon rất nguy hiểm, đôi khi sẽ bị tấn công bất ngờ ngay trên đường thực hiện nhiệm vụ...
Agafya:
Nhưng muốn phóng hỏa đốt cháy một người đang sống sờ sờ như vậy thì... ôi trời ơi, ngay cả những tay đòi nợ tàn nhẫn nhất cũng không làm đến mức đó...
Paimon:
Tất nhiên là không... hơn nữa đốt cháy những bụi gai này đâu có ích lợi gì đâu...
Paimon:
Chúng tôi có cách phá được những bụi gai này mà không làm tổn thương người bên trong...
Agafya:
Thật sao, tôi không tin các người có bản lĩnh cao như vậy.
Paimon:
Gì chứ, Nhà Lữ Hành, hãy phá những bụi gai này cho cô ấy xem đi!
Paimon:
Hừm... Được đấy, cô cố tình khiêu khích tôi sao!
Agafya:
Bị nhìn thấu rồi sao, tiếc thật.
Paimon:
Hừm, đúng là một tên Fatui xảo quyệt, suýt nữa thì chúng tôi đã trúng kế rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chỉ có Paimon mới trúng kế thôi...
Paimon:
Hừ... tóm lại thì chúng tôi có thể cứu được người bên trong, nhưng đổi lại, cô cũng phải nói cho chúng tôi biết một số thông tin...
Paimon:
Đây là cách đe dọa người khác bằng thứ quý giá của họ, khiến họ cung cấp thông tin tình báo!
Agafya:
Chà, đúng là cách làm chẳng có tí tình người nào.
Nhà Lữ Hành:
Cách làm chẳng có tí tình người nào...
Paimon:
Này, bạn đứng về phe nào thế!
Agafya:
...Tình báo sao, Agafya, tôi là Agafya, đây là thông tin duy nhất tôi có thể cung cấp vào lúc này.
Paimon:
Chỉ một cái tên thôi sao!
Agafya:
Nếu tôi nói ra bất kỳ thông tin tình báo quan trọng nào, các người sẽ không e dè mà nói mấy câu như "Thế ư, cô đã không còn giá trị gì nữa...", rồi sau đó sẽ xử lý tôi thôi...
Agafya:
Giáo Quan Fatui nói năm nào cũng xảy ra mấy chuyện tương tự, cho nên không được để lộ thông tin tình báo ra ngoài.
Paimon:
Chúng tôi sẽ không làm những chuyện như vậy đâu! Giáo quan của các người kỳ lạ thật đấy...
Agafya:
Kỳ lạ sao... tôi thấy rất bình thường mà. Dù sao hiện giờ cũng chỉ có mình tôi ở đây, dù thế nào đi nữa thì hai người cũng sẽ giải quyết tôi thôi, tôi đâu còn chỗ nào để thoát nữa.
Paimon:
Hừm... đúng là không cam tâm mà, nhưng hết cách rồi, Nhà Lữ Hành, chúng ta cứ gỡ đám bụi gai bịt kín cửa hang trước đã...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, Thiếu Nữ Kính này thật kỳ lạ...
Agafya:
Phải nhanh chóng quay về... phải nhanh chóng quay về, anh ấy vẫn còn ở đó... nhưng các anh trai đều đã đi mất rồi, ảnh của các anh trai...
Paimon:
Này, Fatui...
Agafya:
Ảnh của các anh trai... Mất ảnh thì không thể quay về nữa...
Paimon:
Này, Fatui!
Agafya:
Không thể, để anh ấy lại... Không thể để anh ấy một mình...
Paimon:
Tôi cứ có cảm giác mình từng nhìn thấy một cảnh tương tự...
Nhà Lữ Hành:
Fatui lúc trước...
Paimon:
Đúng vậy, Chevka mà chúng ta đã gặp lúc trước, anh ta cứ lẩm bẩm gì mà "phù hiệu, phù hiệu... ", chỉ cần đưa phù hiệu cho anh ta thì anh ta sẽ tỉnh táo lại...
Paimon:
Fatui đang làm thí nghiệm ở đây, cuối cùng người của họ cũng bị ảnh hưởng, đây gọi là "ác giả ác báo"!
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói đúng!
Paimon:
Như vậy thì chẳng lẽ Thiếu Nữ Kính này cũng là một thành viên trong đội mà Chevka đã nói sao...
Paimon:
Có phải chúng ta cũng phải tìm thứ gì đó để giúp cô ấy tỉnh táo lại không...
Agafya:
Ảnh chụp chung của tôi và các anh trai... nếu không tìm được, tôi sẽ không thể quay về, nhưng... nhưng anh ấy vẫn ở đó, chờ tôi một mình...
Paimon:
Tôi hiểu rồi... Nhà Lữ Hành, xem ra phải đưa tấm ảnh chụp chung mà cô ấy nói mới có thể khiến cô ấy tỉnh táo lại.
Agafya:
Zakhar, Zakhar... Anh không sao chứ?
Zakhar:
Agafya, sao thế, đã xảy ra chuyện gì vậy... tôi chỉ ngủ một giấc thôi nhưng đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.
Agafya:
Haiz... Anh không sao thì tốt rồi.
Zakhar:
Haha, phải rồi, Agafya, bốn quả táo mà cô cho tôi lúc trước, tôi vẫn chưa ăn quả nào, tính chờ cô về rồi cùng ăn đây.
Agafya:
Thật là, số táo đó tôi hái cho anh mà... Nếu anh thấy đói thì cứ ăn trước đi.
Zakhar:
Nhưng cô làm nhiệm vụ một mình chắc sẽ vất vả hơn... mặc dù rất đói nhưng tôi nhịn được!
Paimon:
Hả? Làm nhiệm vụ một mình, là làm gì thế...
Zakhar:
À, thì là do Yakov suýt làm hỏng thiết bị đó, cho nên...
Agafya:
Zakhar! Sao anh lại nói cho người ngoài nghe thế!
Zakhar:
Ối! Hai người, không lẽ là những đối tượng trong bản báo cáo sao, là Nhà Lữ Hành và...
Nhà Lữ Hành:
"Vật Thể Bay".
Zakhar:
Phải, là "Vật Thể Bay"!
Paimon:
Tôi đã chán giải thích rồi, tên tôi là "Paimon".
Zakhar:
Hì hì, đầu óc của tôi không được tốt lắm, tên tôi là Zakhar... Ủa không, các người với Fatui chúng tôi là... là kẻ địch mà!
Zakhar:
Agafya, sao cô lại đưa kẻ địch đến đây thế?
Agafya:
Ừm, hai người này là người tốt... à là kẻ địch tốt mới đúng. Họ đã cứu anh ra khỏi bụi gai đó.
Zakhar:
Đúng nhỉ, sau khi cô đi không được bao lâu, ở đây tự dưng mọc lên một bụi gai cực lớn, bịt kín cửa hang... chính các người đã phá hủy bụi gai đó sao, giỏi thật!
Paimon:
Đúng là như thế!
Zakhar:
Chẳng phải chúng ta đang là kẻ thù sao, tại sao lại giúp đỡ chúng tôi?
Paimon:
Đây đúng là một câu hỏi khó...
Paimon:
Tất nhiên là vì lời hứa của cô ấy, nếu chúng tôi cứu anh ra ngoài thì cô ấy sẽ nói cho chúng tôi biết các anh đang làm gì ở đây...
Zakhar:
Agafya, không ngờ cô lại bán đứng thông tin của Fatui!
Agafya:
Không sao đâu Zakhar, đến lúc đó chúng ta cứ nói mấy câu đại loại như "Fatui đang săn bắt loài cá khổng tước thần bí ở vùng biển này" là xong.
Paimon:
Woa, còn muốn lừa chúng tôi bằng cách quang minh chính đại này sao, xem thường chúng tôi thật.
Paimon:
Được rồi, chúng tôi đã cứu được Zakhar rồi, đến lúc mấy người phải cung cấp thông tin cho chúng tôi rồi đấy...
Zakhar:
Không được nói, Agafya.
Agafya:
Haiz, chuyện đã đến nước này rồi... nhưng thành thật mà nói thì chúng tôi cũng không biết rõ đâu, chúng tôi chỉ đến đây để làm thí nghiệm thôi.
Agafya:
Có thể là thí nghiệm tín hiệu gì đó... tôi không biết chi tiết, nhưng nếu là một nhóm khác trong đội thì chắc sẽ biết đấy.
Paimon:
Chỉ có nhiêu đây thôi sao...
Agafya:
Chuyện mà tôi biết cũng khá ít... Ừm, vậy chúng tôi đã cung cấp thông tin cho hai người rồi, chúng tôi đi được rồi chứ.
Paimon:
Hình như ban nãy chúng tôi không có hứa là để cho các người đi, nhưng xem ra mấy người cũng không có gì nguy hiểm...
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì chúng tôi sẽ rủ lòng thương...
Agafya:
Ôi, thế thì cảm ơn nhiều. Hừ, cũng không biết nhóm kia ra sao rồi. Lúc đó chúng tôi đã hẹn nhau là sau khi xong nhiệm vụ sẽ quay về doanh trại giữa biển...
Paimon:
Nhóm kia?
Agafya:
Ừm, cũng là nhóm hai người, nói là muốn đi về hướng hai hòn đảo phía nam... À, đây chỉ là tình báo tặng kèm, chứ không phải tôi vô tình nói hớ đâu nha.
Paimon:
Hòn đảo lớn phía nam... vậy chính là Đảo Nguy Nan rồi!
Agafya:
Được rồi được rồi, không nói thêm nữa, chúng tôi phải mau chóng trở về doanh trại trên hòn đảo giữa biển đây...
Paimon:
Phải rồi... nhắc mới nhớ, chẳng phải chúng ta đã nhặt được một chiếc đồng hồ bỏ túi trên hòn đảo này sao, trong đó có một tấm ảnh, không biết có phải là tấm ảnh đó không...
Nhà Lữ Hành:
Đưa đồng hồ bỏ túi cho cô ấy xem thử đi.
Thiếu Nữ Kính:
Cái này... À, đây là tôi, trong này là ảnh chụp chung của tôi với các anh trai...
Thiếu Nữ Kính:
Có thể tìm lại được thì tốt quá, tôi đã đánh mất nó ở đâu nhỉ... Ôi, không nhớ được, đau đầu quá!
Paimon:
Chúng tôi đã tìm thấy nó ở bên cạnh doanh trại Hilichurl!
Thiếu Nữ Kính:
Thật sự, thật sự cảm ơn rất nhiều...
Thiếu Nữ Kính:
Ối! Là Nhà Lữ Hành tóc vàng và Vật Thể Bay trong tài liệu nội bộ!
Paimon:
Là "Paimon"... Haiz, cứ thế này thì tôi đổi tên thành "Vật Thể Bay" luôn cho rồi...
Thiếu Nữ Kính:
Hai người đã làm gì tôi, ký ức... ký ức của tôi có một khoảng trống, không lẽ hai người đã làm thí nghiệm gì đó lên tôi rồi sao!
Thiếu Nữ Kính:
Dù lập trường của chúng ta khác nhau... nhưng hành vi này đúng là không thể chấp nhận được mà!
Paimon:
Người thực hiện thí nghiệm chính là các người mới đúng đấy!
Paimon:
Thế mà lại nói chuyện kiểu đó với những người tốt đã tìm lại tấm ảnh này về cho cô sao!
Thiếu Nữ Kính:
...Thì ra là vậy, nhưng mà... nếu tôi đã tỉnh lại thì chứng tỏ là thí nghiệm của Persikov đã thất bại.
Thiếu Nữ Kính:
Chỉ cần nhìn hai người thôi cũng có thể đoán được nguyên nhân thất bại rồi... Haiz, về mặt lập trường thì chúng ta vẫn là kẻ địch, nhưng giờ hai người đã trả lại tấm ảnh cho tôi, nên cũng xem như là hạng người tốt bụng...
Thiếu Nữ Kính:
Cách làm chính xác là phải lấy những thứ quan trọng ví dụ như tấm ảnh này để uy hiếp tôi khai ra thông tin mới đúng.
Paimon:
Tự nhiên lại bị lên lớp...
Thiếu Nữ Kính:
...Đúng vậy, cách làm chẳng có tình người, nhưng khi tôi gia nhập Fatui thì đã được dạy như vậy.
Paimon:
Đúng rồi, rốt cuộc các người đang có âm mưu gì ở đây vậy, khai ra mau!
Thiếu Nữ Kính:
Chúng... chúng tôi, chúng tôi cùng nhau đến hòn đảo này... À đúng rồi, Zakhar!
Thiếu Nữ Kính:
Anh ấy vẫn còn ở đó một mình, tôi phải về đó ngay!
Fatui sau khi nhớ ra gì đó đã vội chạy đi mất...
Paimon:
Mau lấy tấm ảnh trong chiếc đồng hồ ra cho cô ấy xem thử đi!
Nhà Lữ Hành:
Đưa đồng hồ bỏ túi cho cô ấy xem thử đi.
Agafya:
A, Zakhar, Zakhar anh phải bình an vô sự đấy nhé... Sao rồi, vẫn chưa tháo được bụi gai ở cửa hang sao?
Agafya:
Chỉ là làm chút việc lặt vặt thôi, nói hết rồi, dù có hỏi tiếp thì tôi cũng sẽ không nói thêm gì đâu.
Agafya:
Zakhar, Zakhar... Anh không sao chứ?
Zakhar:
Agafya, sao thế, đã xảy ra chuyện gì vậy... tôi chỉ ngủ một giấc thôi nhưng đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.
Agafya:
Haiz... Anh không sao thì tốt rồi.
Zakhar:
Haha, phải rồi, Agafya, bốn quả táo mà cô cho tôi lúc trước, tôi vẫn chưa ăn quả nào, tính chờ cô về rồi cùng ăn đây.
Agafya:
Thật là, số táo đó tôi hái cho anh mà... Nếu anh thấy đói thì cứ ăn trước đi.
Zakhar:
Nhưng cô làm nhiệm vụ một mình chắc sẽ vất vả hơn... mặc dù rất đói nhưng tôi nhịn được!
Paimon:
Hả? Làm nhiệm vụ một mình, là làm gì thế...
Zakhar:
À, thì là do Yakov suýt làm hỏng thiết bị đó, cho nên...
Agafya:
Zakhar! Sao anh lại nói cho người ngoài nghe thế!
Zakhar:
Ối! Hai người, không lẽ là những đối tượng trong bản báo cáo sao, là Nhà Lữ Hành và...
Nhà Lữ Hành:
"Vật Thể Bay".
Zakhar:
Phải, là "Vật Thể Bay"!
Paimon:
Tôi đã chán giải thích rồi, tên tôi là "Paimon".
Zakhar:
Hì hì, đầu óc của tôi không được tốt lắm, tên tôi là Zakhar... Ủa không, các người với Fatui chúng tôi là... là kẻ địch mà!
Zakhar:
Agafya, sao cô lại đưa kẻ địch đến đây thế?
Agafya:
Ừm, hai người này là người tốt... à là kẻ địch tốt mới đúng. Họ đã cứu anh ra khỏi bụi gai đó.
Zakhar:
Đúng nhỉ, sau khi cô đi không được bao lâu, ở đây tự dưng mọc lên một bụi gai cực lớn, bịt kín cửa hang... chính các người đã phá hủy bụi gai đó sao, giỏi thật!
Paimon:
Đúng là như thế!
Zakhar:
Chẳng phải chúng ta đang là kẻ thù sao, tại sao lại giúp đỡ chúng tôi?
Paimon:
Đây đúng là một câu hỏi khó...
Paimon:
Tất nhiên là vì lời hứa của cô ấy, nếu chúng tôi cứu anh ra ngoài thì cô ấy sẽ nói cho chúng tôi biết các anh đang làm gì ở đây...
Zakhar:
Agafya, không ngờ cô lại bán đứng thông tin của Fatui!
Agafya:
Không sao đâu Zakhar, đến lúc đó chúng ta cứ nói mấy câu đại loại như "Fatui đang săn bắt loài cá khổng tước thần bí ở vùng biển này" là xong.
Paimon:
Woa, còn muốn lừa chúng tôi bằng cách quang minh chính đại này sao, xem thường chúng tôi thật.
Paimon:
Được rồi, chúng tôi đã cứu được Zakhar rồi, đến lúc mấy người phải cung cấp thông tin cho chúng tôi rồi đấy...
Zakhar:
Không được nói, Agafya.
Agafya:
Haiz, chuyện đã đến nước này rồi... nhưng thành thật mà nói thì chúng tôi cũng không biết rõ đâu, chúng tôi chỉ đến đây để làm thí nghiệm thôi.
Agafya:
Có thể là thí nghiệm tín hiệu gì đó... tôi không biết chi tiết, nhưng nếu là một nhóm khác trong đội thì chắc sẽ biết đấy.
Paimon:
Đúng là họ đã nói rất nhiều thông tin, nhưng chỗ hai người chỉ có nhiêu đây thôi sao...
Agafya:
Chuyện mà tôi biết cũng khá ít... Ừm, vậy chúng tôi đã cung cấp thông tin cho hai người rồi, chúng tôi đi được rồi chứ.
Paimon:
Hình như ban nãy chúng tôi không có hứa là để cho các người đi, nhưng xem ra mấy người cũng không có gì nguy hiểm...
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì chúng tôi sẽ rủ lòng thương...
Agafya:
Ôi, thế thì cảm ơn nhiều. Hừ, cũng không biết những người ở nhóm kia ra sao rồi. Lúc đó chúng tôi đã hẹn nhau là sau khi xong nhiệm vụ sẽ quay về doanh trại giữa biển...
Paimon:
Như vậy có nghĩa là...
Nhà Lữ Hành:
Là những Fatui đã gặp được trước đó...
Agafya:
Thì ra hai người đã gặp họ rồi sao? Không được, Zakhar, chúng ta phải mau chóng quay về doanh trại thôi...
Agafya:
Sao thế, còn có chuyện gì sao, tôi đã nói hết những gì tôi biết cho hai người rồi mà...
Agafya:
Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi cũng không rõ lắm... có lẽ đó chỉ là một vài công việc kiểm tra đơn giản, nhưng cần phải chạy đến các hòn đảo khác nhau, cũng rất mệt đấy.
Zakhar:
Hai người và chúng tôi không cùng chiến tuyến, cho nên không cần phải giao tiếp quá nhiều.
Zakhar:
Nếu nói quá nhiều với kẻ địch, quan hệ cũng sẽ dần trở nên thân thiết, trái tim sẽ trở nên mềm yếu, vì thế sẽ gặp bất lợi khi chiến đấu...
Zakhar:
Đây là những gì mà giáo quan đã nói với chúng tôi.

Phù Hiệu Bị Vứt Bỏ
Trên Đảo Nguy Nan, có một Quân Tiên Phong Chùy Lôi cứ lẩm bẩm chuyện phù hiệu gì đó, nhìn có vẻ như không thể giao tiếp bình thường được... hãy tìm cách giúp anh ta tỉnh táo lại, nói không chừng sẽ biết được mục đích trong chuyến đi này của Fatui.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hay là đưa phù hiệu đó cho anh ta xem thử đi...
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đưa phù hiệu cho anh ta xem...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Đều tại tôi... Đều tại tôi nên mới xảy ra chuyện này...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Không được, tôi phải... tôi phải tìm lại phù hiệu cho anh ấy... phải tìm lại phù hiệu...
Paimon:
Tên Fatui này đang lẩm bẩm gì thế nhỉ?
Paimon:
Này, anh đang làm gì ở đây vậy!
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Phù hiệu, phù hiệu...
Paimon:
Ừm, tôi thấy hơi lo, tại sao Quân Tiên Phong Chùy Lôi lại ở đây, chắc không phải do đang làm chuyện xấu đâu nhỉ...
Paimon:
Nhà Lữ Hành nghĩ sao, tên Quân Tiên Phong Chùy Lôi này...
Nhà Lữ Hành:
Chỉ cần để ý đòn tấn công bất ngờ của hắn thôi...
Paimon:
Thì đúng là chiêu thức của Quân Tiên Phong Chùy Lôi rất đáng sợ... nhưng tôi không nói chuyện này!
Paimon:
Ý tôi là, chúng ta có nên đánh thức anh ta rồi hỏi xem anh ta đang làm gì ở đây không...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng hơi tò mò...
Paimon:
Đúng chứ, Fatui thì đang ở đây, miệng còn lẩm bẩm "phù hiệu, phù hiệu..." như thể đang tìm kiếm thứ gì đó vậy.
Paimon:
Đây không phải là chuyện thường gặp trên đường đâu.
Paimon:
Nhưng tại sao anh ta lại trở nên như vậy chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chắc là do thiết bị đó...
Paimon:
Đúng nhỉ, Fatui cũng bị ảnh hưởng bởi cái thiết bị đó, nhưng có cách nào để anh ta tỉnh táo lại không?
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Nhất định phải tìm thấy phù hiệu đó... phải tìm thấy phù hiệu đó mới được...
Paimon:
Có vẻ như anh ta đang tìm chiếc phù hiệu nào đó... Nhà Lữ Hành, xem ra phải tìm chiếc phù hiệu mà anh ta nói rồi...
Paimon:
Nhưng chiếc phù hiệu mà anh ta nói chắc không phải là chiếc mà chúng ta nhặt được lúc trước đâu ha... trông nó hơi tàn tạ!
Paimon:
Hay là thử đưa chiếc phù hiệu đó cho anh ta xem thử đi...
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đưa phù hiệu cho anh ta xem...
Chevka:
Thì ra ở đây vẫn còn một hòn đảo như vậy... thật kỳ lạ...
Chevka:
Lúc trước, khi chúng tôi đang điều tra, không nhớ là có một hòn đảo như vậy...
Paimon:
Chevka... sao thế?
Chevka:
Không, không có gì...
Paimon:
Ừm, xem ra chắc chắn Yakov cũng đã đến hòn đảo này rồi!
Chevka:
Đúng, Yakov, phải nhanh chóng tìm được Yakov. Yakov!
Paimon:
Ôi, đã nói rồi, đừng có tự dưng hét to như vậy chứ!
Chevka:
Xin lỗi...
Paimon:
Không cần phải lo lắng như thế, đây có lẽ là một nơi an toàn. Được rồi, Nhà Lữ Hành, chúng ta đi tìm Yakov vậy...
Máy Ghi Âm:
(Lời nhạc phát ra từ máy ghi âm có thể gợi lên quá khứ ấm áp...)
Yakov:
A... Tại sao...
Chevka:
Yakov, Yakov, tỉnh lại đi! Sao anh... lại thành ra thế này...
Paimon:
Trước đó anh cũng giống như thế, hơn nữa còn lẩm bẩm về phù hiệu nữa đó!
Chevka:
À, đúng rồi, phù hiệu...
Chevka:
Yakov, nhìn này, đây là phù hiệu của anh. Tuy anh đã ném nó đi trong lúc tức giận, nhưng giờ tôi đã tìm được rồi...
Chevka:
Đây là vinh dự mà anh nhận được cùng cha của mình, bây giờ đã trở về tay anh rồi... Sao rồi, Yakov, anh đã tỉnh chưa...
Yakov:
Tại sao... tại sao... tại sao lại bỏ tôi lại một mình...
Paimon:
Vẫn chưa hồi phục...
Chevka:
Chẳng lẽ đây không phải là thứ có thể đánh thức anh ta sao... Vậy thứ anh ta muốn là gì...
Paimon:
Anh lại không biết thứ anh ta muốn là gì sao... hai anh là đồng đội của nhau mà?
Chevka:
Tôi... tôi luôn nghĩ điều quan trọng nhất đối với anh ấy chính là vinh dự này... Không phải, tôi sai rồi, đó chỉ là do tôi tự nghĩ thôi...
Chevka:
Anh ấy nhận được nó từ một nhiệm vụ khẩn cấp với cha mình, nhưng cha anh ấy đã hy sinh, không thể quay trở về nữa...
Chevka:
Mẹ anh ấy đã qua đời ngay khi anh ấy lọt lòng... sau khi mất cha, anh ấy đã rất cô đơn.
Chevka:
Haiz, anh ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng chiến công lại hơn hẳn tôi. Tôi luôn ghen tị với anh ấy, cũng không biết làm sao để làm thân, điều duy nhất tôi có thể tham khảo là...
Paimon:
Không lẽ là kiểu làm thân của cha anh với ta sao...
Chevka:
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng đúng là thế...
Paimon:
Thế thì không xảy ra chuyện mới lạ đó...
Chevka:
Nơi đóng quân của đội chúng tôi là ở hòn đảo giữa biển, bây giờ Yakov thế này, tôi phải đưa anh ta đến đó trước mới được.
Chevka:
À, phải rồi, chúng tôi... chúng tôi là thành viên được nhà nghiên cứu Persikov chỉ định tới đây để thí nghiệm tín hiệu.
Chevka:
Nghe nói là một quan chấp hành nào đó đã có được kiến thức mới gì đó ở Sumeru, nói là có thể thông qua một số kỹ thuật để kết nối đến ý thức của người khác, làm ảnh hưởng đến cả một khu vực...
Chevka:
Tuy là không được xem trọng, nhưng Persikov vẫn cứ kiên quyết bắt đầu lần thí nghiệm này, và chúng tôi bị phái đến các nơi trong vùng biển để đo lường tín hiệu của thiết bị...
Chevka:
Phải rồi, không biết thí nghiệm của Persikov diễn ra như thế nào rồi...
Paimon:
Còn phải hỏi sao, có chúng tôi ở đây thì dĩ nhiên thí nghiệm của Fatui đã...
Nhà Lữ Hành:
Tất nhiên là thất bại rồi!
Chevka:
Thật sao, hihi, e là Persikov đã phải chịu khổ rồi...
Chevka:
Đó là tất cả những gì tôi biết. Lúc trước tôi đã hẹn với các thành viên khác rồi, nói là sau khi xong nhiệm vụ sẽ quay về doanh trại ở hòn đảo trung tâm giữa biển...
Chevka:
Chắc bọn họ đang ở hai hòn đảo phía Bắc... theo tiến độ nhiệm vụ thì có lẽ là ở chỗ hòn đảo phía Tây Bắc đấy...
Chevka:
Ôi... nếu Agafya thấy Yakov thế này chắc sẽ giận tôi lắm... Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng phải nhanh chóng đưa Yakov về mới được!
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Đều tại tôi... đều tại tôi nên mới xảy ra chuyện này...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Không được, tôi phải... tôi phải tìm lại phù hiệu cho anh ấy... phải tìm lại phù hiệu...
Paimon:
Này, anh đang làm gì ở đây vậy!
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Phù hiệu, phù hiệu...
Paimon:
Hoàn toàn phớt lờ chúng ta...
Nhà Lữ Hành:
Paimon hét to hơn đi!
Paimon:
Rõ ràng là không nghe thấy lời của chúng ta rồi, có hét to hơn nữa cũng vô ích thôi...
Paimon:
Giống hệt lúc chúng ta gặp Agafya, sau khi đưa tấm ảnh trong đồng hồ cho Agafya thì cô ấy đã tỉnh táo trở lại.
Paimon:
Tên Quân Tiên Phong Chùy Lôi này, lẽ nào cũng có thứ gì đó giúp anh ta tỉnh táo lại chăng?
Paimon:
Có vẻ như anh ta đang tìm chiếc phù hiệu nào đó... Nhà Lữ Hành, xem ra phải tìm chiếc phù hiệu mà anh ta nói rồi...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Nhất định phải tìm thấy phù hiệu đó... phải tìm thấy phù hiệu đó mới được...
Nhà Lữ Hành:
(Tìm phù hiệu rồi nói chuyện với anh ta thử xem...)
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Cái này... Đúng rồi, chính là cái này, tôi nhớ rất rõ vết xước trên đó... Ừm, sao ở đây lại bị mẻ nhỉ...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Đúng rồi, lúc trước Yakov đã ném phù hiệu này xuống...
Paimon:
Vậy sao, thảo nào chiếc phù hiệu này lại ở nơi kỳ lạ như thế...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Hóa ra là thế, hahaha, không ngờ lại tìm thấy ở ven biển... Cảm ơn hai người nhé, trên đời không còn nhiều người tốt bụng như vậy nữa đâu...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Ủa không, hai người, hai người là Nhà Lữ Hành và Paimon!
Nhà Lữ Hành:
Đúng, tôi chính là Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Đúng, tôi chính là Paimon!
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Tôi hiểu rồi... nếu đã rơi vào tay hai người thì tôi cũng hết cách.
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Cha tôi đã từng dạy tôi rằng: "Thà chết vinh còn hơn sống nhục".
Paimon:
Ối, nghe đáng sợ vậy...
Paimon:
Nhưng chúng tôi chỉ tò mò là tại sao anh lại ở đây...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Cha tôi đã từng dạy tôi rằng: "Nếu khai ra thì chẳng khác nào phản bội, gia đình không có chứa những kẻ phản bội!"
Paimon:
Quá nghiêm khắc rồi.
Nhà Lữ Hành:
Quá nghiêm khắc...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Cho nên dựa vào những lời dạy của cha, tôi không những rơi vào tay kẻ địch, mà còn nhận được ơn từ kẻ địch nữa, thật xấu hổ...
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Thật lòng mà nói, giờ tôi xấu hổ muốn khóc luôn!
Paimon:
Biết rồi, chuyện này cũng không có gì đáng tự hào, không cần thiết phải hét lớn như thế đâu.
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Nhưng cha cũng từng dạy tôi, là "Nếu đã nhận ơn huệ của người khác thì phải trả ơn". Lời dạy của cha lại trở nên mâu thuẫn trong hoàn cảnh hiện tại.
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Cho nên tôi quyết định...
Paimon:
Anh quyết định?
Quân Tiên Phong Chùy Lôi:
Tôi sẽ làm theo ý tôi, tôi sẽ nói cho hai người biết!
Paimon:
Tự nhiên lại trở nên tùy tiện vậy!
Chevka:
Tên tôi là Chevka, đang thí nghiệm đo lường tín hiệu thiết bị... Ừm, phần ký ức này không rõ ràng lắm, tôi nhớ là chúng tôi đã tới thẳng hòn đảo này...
Chevka:
À, phải rồi, Yakov, tôi đã đi chung với Yakov, trong lúc đó còn cãi nhau một trận với anh ta nữa, khiến anh ta vứt bỏ chiếc phù hiệu này...
Chevka:
Sau đó tôi... trơ mắt nhìn Yakov đi vào trong một thứ kỳ lạ, kế đó thì anh ta đã biến mất cùng với nó. Kể từ khi ấy tôi vẫn chưa gặp lại anh ta...
Chevka:
Đó là lý do tại sao tôi ở đây, tôi đang cố gắng tìm cách gặp lại anh ta... Sau đó không hiểu sao đầu lại "ong" lên một tiếng, rồi biến thành bộ dạng như lúc nãy.
Paimon:
Thứ đi vào sẽ biến mất... Nghe như chuyện kỳ quái gì đó ở Quần Đảo Táo Vàng nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Là một cạm bẫy đáng sợ!
Paimon:
Chắc không phải như thế đâu... nói không chừng cũng giống như những cơ quan kỳ lạ mà chúng ta từng gặp trước đây thôi...
Paimon:
Nói không chừng sẽ có cách mở lại nó!
Chevka:
Hai người, hai người có thể mở thứ đó ra sao...
Paimon:
Được thì được đó, nhưng tại sao chúng tôi phải giúp anh chứ...
Nhà Lữ Hành:
Anh là Fatui mà...
Chevka:
Nếu hai người có thể tìm được Yakov, tôi sẽ nói ra tất cả những gì tôi biết... À, ngoại trừ những lời nói xấu quan chấp hành ra.
Paimon:
Ồ, đồng ý nhanh thế, làm tôi có cảm giác như mình là người xấu vậy... Hơn nữa, lúc này anh đã quên mất lời dạy của cha rồi sao...
Chevka:
Đó là lỗi của tôi nên Yakov mới... có một số thứ quan trọng hơn cái gọi là nguyên tắc và giáo điều... tôi nghĩ vậy.
Paimon:
Được thôi! Nhà Lữ Hành, chúng ta hãy thử xem!
Chevka:
Vẫn chưa tìm được cách mở cơ quan sao... À, tôi không có ý thúc giục đâu. Thế nào rồi, có chuyện gì hả?
Chevka:
Tất nhiên để thực hiện sứ mệnh vinh quang rồi, nhưng cụ thể ra sao thì... Sau khi tìm thấy Yakov tôi mới nói cho hai người biết...
Máy Ghi Âm:
(Lời nhạc phát ra từ máy ghi âm có thể gợi lên quá khứ ấm áp...)
Yakov:
A... Tại sao...
Chevka:
Yakov, Yakov, tỉnh lại đi! Sao anh... lại thành ra thế này...
Paimon:
Trước đó anh cũng giống như thế, hơn nữa còn lẩm bẩm về phù hiệu nữa đó!
Chevka:
À, đúng rồi, phù hiệu...
Chevka:
Yakov, nhìn này, đây là phù hiệu của anh. Tuy anh đã ném nó đi trong lúc tức giận, nhưng giờ tôi đã tìm được rồi...
Chevka:
Đây là vinh dự mà anh nhận được cùng cha của mình, bây giờ đã trở về tay anh rồi... Sao rồi, Yakov, anh đã tỉnh chưa...
Yakov:
Tại sao... tại sao... tại sao lại bỏ tôi lại một mình...
Paimon:
Vẫn chưa hồi phục...
Chevka:
Chẳng lẽ đây không phải là thứ có thể đánh thức anh ta sao... Vậy thứ anh ta muốn là gì...
Paimon:
Anh lại không biết thứ anh ta muốn là gì sao... hai anh là đồng đội của nhau mà?
Chevka:
Tôi... tôi luôn nghĩ điều quan trọng nhất đối với anh ấy chính là vinh dự này... Không phải, tôi sai rồi, đó chỉ là do tôi tự nghĩ thôi...
Chevka:
Anh ấy nhận được nó từ một nhiệm vụ khẩn cấp với cha mình, nhưng cha anh ấy đã hy sinh, không thể quay trở về nữa...
Chevka:
Mẹ anh ấy đã qua đời ngay khi anh ấy lọt lòng... sau khi mất cha, anh ấy đã rất cô đơn.
Chevka:
Haiz, anh ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng chiến công lại hơn hẳn tôi. Tôi luôn ghen tị với anh ấy, cũng không biết làm sao để làm thân, điều duy nhất tôi có thể tham khảo là...
Paimon:
Chắc không phải là cách của hai cha con anh từng làm đâu nhỉ...
Chevka:
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng đúng là thế...
Paimon:
Làm thế không xảy ra chuyện mới lạ...
Chevka:
Nơi đóng quân của đội chúng tôi là ở hòn đảo giữa biển, bây giờ Yakov thế này, tôi phải đưa anh ta đến đó trước mới được.
Chevka:
À, phải rồi, chúng tôi... chúng tôi là thành viên được nhà nghiên cứu Persikov chỉ định tới đây để thí nghiệm tín hiệu.
Chevka:
Nghe nói là một quan chấp hành nào đó đã có được kiến thức mới gì đó ở Sumeru, nói là có thể thông qua một số kỹ thuật để kết nối đến ý thức của người khác, làm ảnh hưởng đến cả một khu vực...
Chevka:
Tuy là không được xem trọng, nhưng Persikov vẫn cứ kiên quyết bắt đầu lần thí nghiệm này, và chúng tôi bị phái đến các nơi trong vùng biển để đo lường tín hiệu của thiết bị...
Chevka:
Phải rồi, không biết thí nghiệm của Persikov diễn ra như thế nào rồi...
Paimon:
Còn phải hỏi sao, có chúng tôi ở đây thì dĩ nhiên thí nghiệm của Fatui đã...
Nhà Lữ Hành:
Tất nhiên là thất bại rồi!
Chevka:
Thật sao, hihi, e là Persikov đã phải chịu khổ rồi...
Chevka:
Đó là tất cả những gì tôi biết. Lúc trước tôi đã hẹn với các thành viên trong đội khác, là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ gặp lại nhau tại doanh trại ở đảo trung tâm vùng biển...
Paimon:
Là Fatui đã gặp được trước đó...
Chevka:
Thế sao, hóa ra hai người đã gặp cô ấy rồi...
Chevka:
Ôi... nếu Agafya thấy Yakov thế này chắc sẽ giận tôi lắm... Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng phải nhanh chóng đưa Yakov về mới được!
Chevka:
...Ban nãy rốt cuộc là gì thế, thật không thể hiểu được.
Chevka:
Sao rồi, hai người tìm thấy Yakov chưa...
Chevka:
Ôi, Yakov, Yakov phải làm sao đây... Sao thế, Nhà Lữ Hành, còn chuyện gì nữa không...
Chevka:
Sao lại gia nhập Fatui, ý là đang nói tôi sao...
Chevka:
Tất nhiên là để hoàn thành tâm nguyện của nữ hoàng rồi... với để giành thêm vinh quanh cho gia tộc tôi, tôi đã được dạy cách chiến đấu vì nữ hoàng ngay từ khi còn nhỏ.
Yakov:
Tại sao... Tại sao lại để con lại một mình... Cha ơi... Tại sao...
Nhà Lữ Hành:
(Có vẻ như anh ấy vẫn chưa tỉnh...)

Ốc Biển Sai Vị Trí
Các thành viên tiểu đội Fatui được thức tỉnh trước đây đều đã trở về doanh trại ở hòn đảo trung tâm, không biết Yakov đã khôi phục lại lý trí chưa...
Agafya:
Yakov, Yakov, vừa rồi chính là bài hát yêu thích của anh đó...
Agafya:
Sao rồi, Yakov đã tỉnh chưa?
Zakhar:
Chưa được, vẫn chưa có phản ứng gì cả.
Agafya:
Mỗi lần tôi hát bài này, nhất là khi hát tới câu "tháng năm qua, trăm hoa tàn úa. Anh đã đi xa mà em vẫn chờ đợi theo thói quen"...
Agafya:
Mỗi lần tôi hát tới đây, anh luôn nhìn tôi với đôi mắt ướt át... sao bây giờ lại không có chút phản ứng nào hết vậy?
Agafya:
Haiz...
Zakhar:
Tôi đã nấu món canh mà anh ấy thích nhất, ngon đến mức bản thân tôi cũng chảy nước miếng luôn, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Chevka:
Agafya, tôi hiểu rồi! Thật ra điều Yakov muốn nhất chính là gặp lại cha anh ấy, hay là tôi đóng giả làm cha anh ấy nhé...
Agafya:
Im đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh! Lúc đó tôi không nên để Yakov chung đội với anh mới phải!
Chevka:
Agafya, đây không phải do tôi, đều do thí nghiệm đó mà ra cả...
Agafya:
Yakov, Yakov tội nghiệp...
Paimon:
Sao thế, Yakov vẫn chưa có phản ứng gì à?
Agafya:
Là hai người sao... Ôi, như hai người thấy đấy, Yakov vẫn không có chút phản ứng nào.
Agafya:
Chuyện này phải làm sao đây, nếu anh ta cứ thế này thì cho dù về tới Snezhnaya cũng sẽ bị Fatui khai trừ thôi...
Agafya:
Nhưng, nhưng bây giờ Yakov lẻ loi một mình... chúng tôi thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, không ai chăm sóc anh ấy... nếu như bị Fatui khai trừ thì sao sống nổi chứ...
Agafya:
Đúng rồi, Nhà Lữ Hành, bạn... bạn chắc là đã từng giải quyết qua rất nhiều chuyện thế này nhỉ!
Agafya:
Xin bạn đấy, xin hãy tìm cách giúp Yakov hồi phục đi mà!
Paimon:
Nhưng mà...
Agafya:
Chẳng phải các bạn muốn biết thông tin tình báo sao, chúng tôi sẽ trao đổi tình báo bí mật với các bạn, ví dụ như...
Zakhar:
Đúng, ví dụ như "thật ra Fatui đang lén lút săn bắt cá khổng tước thần bí ở Quần Đảo Táo Vàng"!
Agafya:
Zakhar...
Zakhar:
Xin lỗi... tôi chỉ nhớ được chuyện này...
Chevka:
Chúng tôi chỉ làm việc lặt vặt thôi, làm gì có tình báo bí mật chứ...
Agafya:
Chevka, anh không nói chuyện thì không ai nói anh câm đâu.
Paimon:
À ừm... Nhà Lữ Hành, bạn thấy sao về tin tình báo "thật ra Fatui đang lén lút săn bắt cá khổng tước thần bí ở Quần Đảo Táo Vàng".
Nhà Lữ Hành:
Ít nhiều gì cũng là thông tin tình báo...
Paimon:
Được rồi, xét về giá trị của phần tình báo này, tôi sẽ giúp các người.
Agafya:
Thực sự rất biết ơn!
Paimon:
Mặc dù nói như thế... nhưng làm sao mới có thể đánh thức Yakov đây...
Paimon:
Trước đây hình như họ đã ở suốt tại doanh trại này... Nhà Lữ Hành, hay là chúng ta vào doanh trại tìm manh mối đi!
Agafya:
Sao thế, phát hiện ra gì à?
Paimon:
Tuy không phải là một manh mối, nhưng cũng có khả năng đó...
Giải thích tác dụng của ốc biển với nhóm Fatui...
Agafya:
A, thật không ngờ ốc biển bị ảnh hưởng bởi thiết bị kỳ lạ đó sẽ cho ra hiệu quả như vậy...
Agafya:
Hồi ức mà bạn nói, hẳn là hồi ức lúc tôi dẫn Yakov sợ bị mắng đến tìm Chevka nhỉ...
Chevka:
Ừm, nghe cô nói thế thì tôi cũng có chút ấn tượng.
Agafya:
Tuy nhiên, đó cũng là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, chưa kể, dưới tác động của cỗ máy khổng lồ đó, hic... ký ức trong doanh trại cũng trở nên rất mờ nhạt...
Agafya:
Tuy nhiên, đáng lẽ phải có bốn con ốc biển ở đây, chắc là vẫn còn ba con khác nữa!
Paimon:
Những ký ức khác vẫn rất mờ nhạt, nhưng tại sao lại nhớ rõ ốc biển có bốn con chứ?
Agafya:
Lúc nghỉ ngơi tại doanh trại, chúng tôi phát hiện ra đã để quên hộp đựng súp, cho nên tạm thời sử dụng ốc biển đó để đựng. Vì vậy, chúng tôi mỗi người một cái...
Zakhar:
Ừm, trước khi đi, Yakov đã ăn hết súp rồi để ở trên chiếc rương...
Zakhar:
Số còn lại thì mỗi người một cái, mang đi hết rồi!
Agafya:
Ừm... Lúc đó chỉ tưởng là mớ ốc biển bình thường thôi, cho nên tôi đã vứt đi sau khi ăn hết súp rồi...
Agafya:
Để tôi nhớ lại xem, lúc đó tôi vừa lên hòn đảo lớn hướng Tây Bắc, sau khi ăn hết súp thì tôi tiện tay vứt nó vào một cái hang đầy nước trên đảo.
Chevka:
Tôi, tôi hình như ném ở trên núi bên di tích ở hòn đảo lớn phía Nam ấy...
Zakhar:
Haha, tôi thì vứt vào cái giếng ở hòn đảo lớn hướng Đông Bắc rồi...
Paimon:
Chà, vậy có nghĩa là ném đi khắp nơi rồi còn gì...
Paimon:
Hòn đảo hướng Tây Bắc hẳn là hòn đảo trong ảo cảnh của Xinyan, cũng tức là Đảo Vỡ Vụn...
Paimon:
Hòn đảo lớn hướng Nam hẳn là Đảo Nguy Nan... còn nếu là phía Đông Bắc...
Nhà Lữ Hành:
Chính là Đảo Song Sinh nhỉ...
Paimon:
Vứt trên ba hòn đảo này sao...
Nhà Lữ Hành:
Xem ra phải tìm ba con ốc biển này rồi...
Paimon:
Ừm, nếu tìm được ba con ốc biển này, nói không chừng sẽ tìm được cách giúp Yakov tỉnh lại!
Paimon:
Ồ, không ngờ hồi ức lại nằm giữa sân khấu...
Paimon:
Hai người đó đang làm gì vậy... có vẻ như một người đang nói chuyện, người kia ngồi trên mặt đất...
Paimon:
Tôi hiểu rồi, đây chắc hẳn là cảnh tượng kể chuyện! Họ sắp đi ngủ rồi, cho nên cô ta đang kể chuyện cho Fatui đang ngồi trên đất nghe trước khi ngủ...
Nhà Lữ Hành:
Fatui cũng muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ à...
Paimon:
Biết đâu họ cũng có nhu cầu thì sao.
Hình Ảnh Của Yakov:
Agafya, Persikov muốn chúng ta đi thử nghiệm tiếp nhận tín hiệu, là muốn bốn người chúng ta cùng đi... Chevka nếu như nghe thấy chuyện này chắc lại tức giận mất...
Hình Ảnh Của Agafya:
Yakov, không thể nào, đây là mệnh lệnh của cấp trên, Chevka chắc chắn sẽ không trách anh đâu...
Hình Ảnh Của Agafya:
Haiz, nếu anh sợ thì để tôi nói chuyện với Chevka.
Paimon:
Gì vậy, không phải là đang kể chuyện à...
Paimon:
Nhưng cuộc nói chuyện này không đầu không đuôi, và căn bản là không thể nhìn ra gì cả...
Paimon:
Ồ, trông như hai người đang nằm trên mặt đất... Họ đang ngắm sao ư?
Paimon:
Tôi cứ cảm thấy đó là một hình ảnh khá kỳ lạ...
Hình Ảnh Của Zakhar:
Yakov, trưởng quan đã nói gì mà trông anh chán nản vậy.
Hình Ảnh Của Yakov:
Vì sóng lớn nên lúc vận chuyển thiết bị đã bị ngã, may mà tôi nhanh tay nên thiết bị không sao...
Hình Ảnh Của Yakov:
Nhưng mà vẫn bị trưởng quan trách tội, muốn đội của chúng ta lên các đảo để thử nghiệm việc nhận tín hiệu của thiết bị, đó là nhiệm vụ vất vả nhất...
Hình Ảnh Của Zakhar:
Không sao đâu, đừng buồn quá, có việc cực nhọc nào mà chúng ta chưa từng làm qua chứ. Đừng buồn nữa, ăn gì đó trước nhé!
Paimon:
Bọn họ chỉ vào chỗ cao cao kia, là muốn ăn gì đó sao...
Paimon:
Lẽ nào vỏ ốc này... đặt lệch rồi sao?
Paimon:
Không ngờ ốc biển có thể nổi lên từ trong giếng...
Paimon:
Ừm, kỳ diệu thật đấy... Á, hồi ức xuất hiện rồi, Nhà Lữ Hành, mau nhìn kìa, đằng kia có người đang khom lưng... Ối!
Paimon:
Nhà Lữ Hành, đừng cử động, sau lưng bạn...
Nhà Lữ Hành:
Có, có thứ gì đó đáng sợ à...
Paimon:
À, nếu để ý kỹ sẽ thấy đó chỉ là hồi ức do ốc biển tạo ra, đột ngột xuất hiện ở sau lưng, đúng là giật cả mình!
Hình Ảnh Của Yakov:
Máy thử nghiệm tín hiệu... Hai nhóm...
Hình Ảnh Của Chevka:
Ôi, tôi còn tưởng anh ấy phải chịu hình phạt gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là nhận một nhiệm vụ hơi rắc rối thôi, nhẹ nhõm thật.
Hình Ảnh Của Agafya:
Anh ấy sợ bị anh mắng. Haha, trông giống như "em trai" sợ "anh trai" mắng vậy... Anh nói xem, có phải anh ấy sợ chúng ta thất vọng về anh ấy không...
Hình Ảnh Của Agafya:
Rõ ràng mọi người chỉ là thành viên trong nhóm thôi... nhưng đôi khi, cảm giác giống như là "gia đình" vậy...
Hình Ảnh Của Chevka:
Gia đình sao...
Paimon:
Hmm... cảm giác như mình đã nghe thấy những lời đáng ra không nên nghe nhỉ...
Paimon:
Những tên Fatui trong hình ảnh này có vẻ không... "tệ" đến vậy...
Paimon:
Phải rồi, Nhà Lữ Hành, mấy chỗ họ nói... chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy hồi ức ốc biển kỳ lạ nào hết...
Paimon:
Ba ốc biển kỳ lạ mà chúng tôi nhặt lúc đó hẳn được dùng ở đây, mau đặt rương xuống thử xem!
Agafya:
Sao rồi, không tìm thấy ốc biển sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì ốc biển mà tôi mang đi hẳn đang ở trong một hang động đầy nước trên hòn đảo lớn hướng Tây Bắc.
Paimon:
Hửm? Nhà Lữ Hành, có con ốc biển trên chiếc rương nè...
Paimon:
Cứ cảm thấy hình như đã từng thấy qua loại ốc này ở đâu rồi, chúng ta điều tra thử xem...
Chevka:
Ốc biển của tôi đã bị tôi ném ở trên núi bên di tích ở hòn đảo lớn phía Nam ấy...
Chevka:
Xấu hổ thật, nếu tôi biết con ốc biển đó có tác dụng như thế thì đã không mang nó ra khỏi doanh trại rồi.
Yakov:
Tại sao... Tại sao lại để con lại một mình... Cha ơi... Tại sao...
Nhà Lữ Hành:
(Có vẻ như anh ấy vẫn chưa tỉnh...)
Zakhar:
Ốc biển của tôi sao? Ốc biển của tôi bị vứt vào trong cái giếng ở hòn đảo lớn hướng Đông Bắc, cái giếng đó khá sâu đấy...
Zakhar:
Yakov, trưởng quan đã nói gì mà trông anh chán nản vậy.
Yakov:
Vì sóng lớn nên lúc vận chuyển thiết bị đã bị ngã, may mà tôi nhanh tay nên thiết bị không sao...
Yakov:
Nhưng mà vẫn bị trưởng quan trách tội, muốn đội của chúng ta lên các đảo để thử nghiệm việc nhận tín hiệu của thiết bị, đó là nhiệm vụ vất vả nhất...
Zakhar:
Không sao đâu, đừng buồn quá, có việc cực nhọc nào mà chúng ta chưa từng làm qua chứ. Đừng buồn nữa, ăn gì đó trước nhé!
Yakov:
Agafya, nhà nghiên cứu Persikov yêu cầu chúng tôi làm thí nghiệm thu phát tín hiệu, cả bốn chúng ta cùng đi... Nếu Chevka nghe thấy điều này, chắc chắn sẽ tức giận lắm...
Agafya:
Yakov, không thể nào, đây là mệnh lệnh của cấp trên, Chevka chắc chắn sẽ không trách anh đâu...
Agafya:
Haiz, nếu anh sợ thì để tôi nói chuyện với Chevka.
Chevka:
Ấy, nhìn kìa, về rồi kìa... Hừ, may mà anh vẫn chưa làm hỏng thiết bị đó...
Yakov:
Nhưng mà...
Chevka:
Chỉ đi thử nghiệm tiếp nhận tín hiệu thôi mà, có phải chưa từng làm qua chuyện nặng nhọc đâu...
Agafya:
Anh thấy đấy, Chevka cũng không thấy đó là chuyện to tát gì.
Yakov:
Vậy... vậy tôi đi chuẩn bị đây, lát nữa chúng ta sẽ khởi hành!
Yakov:
Máy thử nghiệm tín hiệu... Hai nhóm...
Chevka:
Ôi, tôi còn tưởng anh ấy phải chịu hình phạt gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là nhận một nhiệm vụ hơi rắc rối thôi, nhẹ nhõm thật.
Agafya:
Anh ấy sợ bị anh mắng. Haha, trông giống như "em trai" sợ "anh trai" mắng vậy... Anh nói xem, có phải anh ấy sợ chúng ta thất vọng về anh ấy không...
Agafya:
Rõ ràng mọi người chỉ là thành viên trong nhóm thôi... nhưng đôi khi, cảm giác giống như là "gia đình" vậy...
Chevka:
Gia đình sao...
Yakov:
Gia đình... Tôi đã không còn gia đình nữa rồi...
Yakov:
...Cha đã hy sinh bản thân ở nơi nguy hiểm để tôi có thể trốn thoát trở về Snezhnaya. Sau khi xác nhận ông ấy không thể quay về, họ đã gửi tấm phù hiệu đó tới...
Yakov:
Nhưng tôi không muốn những phần thưởng và vinh dự kia... Tôi, tôi chỉ cần gia đình của mình thôi... Ôi, cha ơi, tại sao lại để con một mình trên cõi đời này...
Agafya:
Yakov.
Yakov:
Ôi... đau đầu quá, chuyện gì xảy ra vậy? Sao Agafya lại ở đây... không phải chúng ta khác nhóm sao...
Agafya:
Thí nghiệm và nhiệm vụ đã kết thúc rồi, Yakov.
Chevka:
Không ngờ đó lại là "gia đình"... Vậy thì suy luận của tôi cũng đúng phân nửa!
Yakov:
Sao, sao lại nhìn tôi như thế, tôi nói gì lạ lắm à...
Agafya:
Không có, chẳng qua là lỡ nghe thấy tiếng lòng của anh thôi. Yakov, cái gọi là gia đình đôi khi không phải chỉ những người có quan hệ huyết thống với nhau...
Zakhar:
Haha, tôi thấy gia đình chính là những người có thể cùng nhau ăn cơm.
Yakov:
...Tôi, tôi hiểu rồi.
Chevka:
Nếu được thì anh có thể xem tôi như cha của anh...
Yakov:
Không, đừng làm tôi buồn nôn...
Paimon:
Hừm, Yakov đã bình phục rồi!
Nhà Lữ Hành:
Đúng là đáng mừng...
Yakov:
Ấy, hai người này, hình như đã từng thấy trong hồ sơ nội bộ rồi thì phải...
Paimon:
Đang định thắc mắc luôn đó...
Agafya:
Ây da, không có gì, trên đó không có thứ gì quan trọng đâu...
Agafya:
À đúng rồi, Yakov, nếu không có sự giúp đỡ của họ thì nói không chừng anh cũng không thể nào khôi phục lại lý trí đâu!
Yakov:
Chà, tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lần này rất cảm ơn các bạn!
Paimon:
Ừm... Vẫn còn chút vướng mắc, nhưng thôi vậy, chúng tôi cũng xem như đã hoàn thành "giao dịch của ủy thác và tình báo" rồi.
Hình Ảnh Của Chevka:
Ấy, nhìn kìa, về rồi kìa... Hừ, may mà anh vẫn chưa làm hỏng thiết bị đó...
Hình Ảnh Của Yakov:
Nhưng mà...
Hình Ảnh Của Chevka:
Chỉ đi thử nghiệm tiếp nhận tín hiệu thôi mà, có phải chưa từng làm qua chuyện nặng nhọc đâu...
Hình Ảnh Của Agafya:
Anh thấy đấy, Chevka cũng không thấy đó là chuyện to tát gì.
Hình Ảnh Của Yakov:
Vậy... vậy tôi đi chuẩn bị đây, lát nữa chúng ta sẽ khởi hành!
Paimon:
Hóa ra là ốc biển có thể ghi lại hình ảnh à...
Paimon:
Ừm... Sao cứ cảm thấy cuộc nói chuyện này vẫn chưa kết thúc... giống như đang thiếu một thứ gì đó...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, chúng ta hãy đi hỏi các Fatui đó đi.
Agafya:
Sao rồi, chuyện gì chúng tôi biết đều đã nói hết rồi, hai người đã tìm được cách đánh thức Yakov chưa?
Agafya:
Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi cũng không rõ lắm... có lẽ đó chỉ là một vài công việc kiểm tra đơn giản, nhưng cần phải chạy đến các hòn đảo khác nhau, cũng rất mệt đấy.
Chevka:
Ôi, Yakov, Yakov phải làm sao đây... Nhà Lữ Hành, có manh mối gì chưa?
Chevka:
Sao lại gia nhập Fatui, ý là đang nói tôi sao...
Chevka:
Tất nhiên là để hoàn thành tâm nguyện của nữ hoàng rồi... với để giành thêm vinh quanh cho gia tộc tôi, tôi đã được dạy cách chiến đấu vì nữ hoàng ngay từ khi còn nhỏ.
Yakov:
Tại sao... Tại sao lại để con lại một mình... Cha ơi... Tại sao...
Nhà Lữ Hành:
(Có vẻ như anh ấy vẫn chưa tỉnh...)
Zakhar:
Ôi... nếu Yakov có thể mau chóng hồi phục thì hay rồi...
Zakhar:
Tuy giáo quan từng dạy, rằng Fatui đều là binh sĩ của Snezhnaya, phải hy sinh vì đại nghiệp, không nên nảy sinh nhiều loại tình cảm...
Zakhar:
Nhưng mà, mọi người cũng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi... không lẽ có người vẫn không hề có cảm xúc nào với đồng đội sao...