arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Khế Kinh Agnihotra
Danh sách nhiệm vụ
Paimon:
Đám người này thật kì quặc, cứ lôi kéo làm thân mãi...
Nhà Lữ Hành:
Cẩn thận một chút vẫn hơn.
???:
Đúng vậy, đúng vậy, hãy cẩn thận một chút.
Paimon:
Ừm, nếu bạn đã nói như vậy thì...
Paimon:
Hả?!
???:
Hả?!
???:
Làm gì vậy, dọa tôi hết cả hồn!!
Paimon:
Tôi mới phải nói câu đó đấy!
Paimon:
Ồ... Nhắc mới nhớ, nhóc con này là ai thế?
Aranakin:
Aranakin không phải là nhóc con, Aranakin là Aranakin!
Aranakin:
Lời của "Hạt Cát" chẳng đáng tin chút nào, họ đang nói dối. "Hạt Cát" muốn nhắm vào Aranara, mang theo tâm địa xấu xa!
Aranakin:
Tâm địa xấu xa, tâm địa xấu xa!
Paimon:
Gì thế này... Nghe không hiểu...
Aranakin:
Bông Trắng Bay Bay không thông minh nên nghe không hiểu.
Paimon:
Này... Tên nhóc này!
Nhà Lữ Hành:
Aranakin đang nói những người hồi nãy mà.
Aranakin:
Nara Nhà Lữ Hành rất thông minh, đó là ý của Aranakin.
Paimon:
Ấy? Bạn biết tên của chúng tôi à?
Aranakin:
Aranakin thông minh. Khi các bạn và "Hạt Cát" nói chuyện, tôi đều nghe, nghe thấy tên của Nara là "Nhà Lữ Hành", nghe thấy tên của bạn là "Paimon".
Aranakin:
Nhưng Paimon bay bay rất ngốc, không hiểu những gì Aranakin nói.
Nhà Lữ Hành:
Paimon bay bay là vậy đó, không sai đi đâu được.
Paimon:
Này...! Tôi không có ngốc nha!
Aranakin:
Trước tiên là chúng ta phải tìm "Nấm Zohrah", "Nấm Zohrah" là một ánh huỳnh quang nho nhỏ, giống như bài hát của tôi vậy!
Aranakin:
Nhưng muốn tìm được "Nấm Zohrah" thì cần phải có "Kusava" mới được.
Aranakin:
Nhưng không sao cả. Các bạn rất lợi hại, có thể giao "Kusava" cho các bạn.
Paimon:
Ôi... Lại là thứ nghe không hiểu nữa rồi. "Kusagan" là gì thế?
Aranakin:
Là hạt giống mập mạp, quả đắng đắng, nơi tạm trú của ký ức Aranara. "Kusava" sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Aranara.
Aranakin:
Mawtiyima rất khó chịu, "Marana" càng ngày càng lớn. Chúng ta phải nhanh lên, nhanh lên mới được!
Paimon:
Đừng... đừng nóng vội, chúng tôi còn chưa biết phải đi đâu mà!
Aranakin:
"Nấm Zohrah"! Có "Nấm Zohrah" mới có thể tạo nên "Arahaoma", có được "Arahaoma", "Mawtiyima" mới có thể vượt qua!
Aranakin:
Tôi biết "Nấm Zohrah" ở đâu, tôi sẽ đưa các bạn đến đó!
Paimon:
Được, được rồi... Này, đợi chúng tôi với!
Aranakin:
Tin tưởng bạn quả nhiên không sai, Nara Nhà Lữ Hành không phải hạt cát, mà là hạt giống cực kỳ lợi hại! Tôi muốn hát vang, tôi muốn tất cả mọi người trong rừng đều biết!!
Aranakin:
Ơi... "Kusava" ơi, "Kusava"...♪
Paimon:
Khu... sha... guan...♪
Nhà Lữ Hành:
Ku...sa...gua...♪
Aranakin:
Ku! Sa! Va! Vui quá!
Aranakin:
Aranakin phải vào "Rừng Mawtiyima" tập hợp với bạn bè. Nghi thức tiếp theo đây bạn nhất định phải tham gia đó, tới tìm chúng tôi nhé!
Aranakin:
Ở đây, ở ngay đây! Nara Nhà Lữ Hành, Paimon bay bay!
Paimon:
Ồ... Ở đây khắp nơi đều là nước, "Nấm Zohrah"... gì đó mà bạn nói thật sự ở đây sao?
Aranakin:
Ở ngay đây, dưới mặt nước. Đá và dây leo bảo vệ cho cậu ấy, che chở cho Nấm Zohrah. Nên Nấm Zohrah ở dưới nước rất an toàn.
Aranakin:
Tảng đá được Nara Varuna ban phước, sau rất nhiều rất nhiều lần trăng lặn sẽ tự vỡ tan.
Aranakin:
Tảng đá vỡ sẽ lấp kín nơi ở của "Nấm Zohrah", bảo vệ cho "Nấm Zohrah".
Aranakin:
Aranakin có thể ghép những hòn đá lại với nhau để nước rút đi, sau đó chúng ta sẽ tìm được vị trí của "Nấm Zohrah".
Aranakin:
Nếu muốn khơi dậy sức mạnh của Aranakin, dùng "Kusava" là được. Aranakin tin rằng... các bạn sẽ trân trọng "Kusava" mà đúng không?
Paimon:
Tất nhiên, đó là vật mà Aranara đã giao phó cho chúng tôi mà, chúng tôi sẽ trân trọng nó!
Aranakin:
Hừm hừm... "Kusava" à, "Kusava"...♪
Paimon:
Khu... sha... guan...♪
Aranakin:
Cảm ơn, khó nghe thật đấy.
Paimon:
Đây có phải là "Nấm Zohrah" không? Trông... bình thường quá nhỉ?
Aranakin:
Ừm, đây chính là...
Paimon:
Hả...?
Aranakin:
Đây là loại nấm bình thường, rất tinh ranh, rất thông minh.
Paimon:
Hả?! Vậy là chúng ta phí công vô ích rồi sao!
Aranakin:
"Nấm Zohrah" không phải là nấm bình thường, vì vậy nó còn tinh ranh và khôn ngoan hơn nhiều. Có lẽ nó đã trốn thoát rồi.
Paimon:
Nấm cũng biết chạy trốn sao...?
Aranakin:
Tất nhiên, nấm tuy không có rễ, nhưng chúng có thể hút chất dinh dưỡng từ nham thạch; tuy nấm không có chân nhưng chúng có thể chạy. Thế nên chúng mới là nấm chứ không phải cỏ cây! Nhưng bây giờ, Nara Nhà Lữ Hành không cần lo lắng, để tôi hỏi tên này xem sao.
Aranakin thì thầm với nấm một lúc...
Aranakin:
Nấm nói, "Nấm Zohrah" đã đến hang động có "Marana", "Marana" hòa tan trong nước, tụ lại ở đó. Rất nguy hiểm.
Paimon:
Nhưng mà... tại sao "Nấm Zohrah" lại đến đó chứ?
Aranakin:
Vì bước tiến của "Marana" quá nhanh, nhất định phải ngăn cản. "Nấm Zohrah" có thể ngăn "Marana", nhưng không thể cầm cự được quá lâu...
Paimon:
Ồ... Vậy chúng ta mau đi thôi! Cứu người... Không, cứu nấm là chuyện hệ trọng!
Aranakin:
Ừm! Phải nhanh lên!
Aranakin:
À... Đúng rồi, Aragaru cũng đang chờ bạn đó. Tôi sẽ dặn cây cỏ trên đường nhắn cho Aragaru biết bạn sẽ đến.
Aranakin:
Aragaru đợi bạn ở hang động nơi mặt trăng lặn xuống, Aragaru sẽ hướng dẫn bạn đi tới ngôi nhà trước đây của những Nara đã mất. Nấm biết đi sống ở đó đấy, bạn phải cẩn thận nhé.
Minum:
Dừng lại.
Ziri:
Các người không thể đi vào.
Paimon:
Sao lại là các người! Các người làm gì ở đây thế?
Minum:
...
Paimon:
Hừm, hỏi mà các người lại không trả lời được, đúng là quá khả nghi!
Minum:
Các người không thể đi vào.
Ziri:
Vậy đó, không vào được đâu.
Nhà Lữ Hành:
Hai người nghiêm túc đấy à?
Minum:
...
Lunja:
...Là ba người, ít nhất là ba người.
Lunja:
Ngại quá, hai người anh em của tôi không giỏi ăn nói, xin hãy lượng thứ. Tôi đã từng nói, sao tôi lại uy hiếp bạn bè được cơ chứ? Chỉ là cảnh cáo, cảnh cáo mà thôi.
Lunja:
Dù hai người muốn thứ gì thì trong hang động này cũng không có đâu. Trong hang động này chỉ có cái chết, dù là thứ gì cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi.
Paimon:
Hừm... Cô không cần phải dọa chúng tôi, dù nguy hiểm thế nào thì chúng tôi cũng đã gặp nhiều rồi!
Lunja:
Tại sao tôi phải dọa hai người chứ? Gặp lại bạn bè của mình, vui còn không kịp đây này! Tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của hai người mà thôi.
Lunja:
Chúng tôi đã tìm thấy một "Tử Vực" trong hang động này. Thế nên mới cố tình vẽ một vòng tròn cảnh giới trước cửa hang để ngăn người thường đi lạc vào đây.
Paimon:
Vậy... vòng tròn đâu?
Lunja:
...
Lunja:
Vòng tròn đâu?
Minum:
...
Lunja:
Vòng tròn đâu!
Minum:
Em... Anh ấy...
Ziri:
Chị là chị đại... chị nói có thì phải có.
Lunja:
Khụ khụ... Dù thế nào, dù thế nào đi nữa... Bạn thân mến, nguy hiểm trong hang động rất khó lường, tôi đề nghị hai người hãy sớm quay về, rời khỏi đây là được.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tại sao lại là các người?
Lunja:
"Lại"? Ha, số phận đã an bài cho chúng ta gặp nhau hai lần, lý do tất nhiên sẽ lộ rõ vào một lúc nào đó trong tương lai nhỉ?
Lunja:
Được rồi, được rồi... Đừng nghe tôi dài dòng thêm nữa. Như tôi đã nói, chúng tôi chỉ xuất phát từ lòng tốt. Nếu hai người cố chấp muốn xông vào hiểm cảnh vậy thì tùy... Dù sao hai người cũng không bỏ tiền ra để thuê chúng tôi làm vệ sĩ kia mà, đúng không?
Lunja:
Hừm... Chúng ta đi thôi, các anh em.
Minum:
...
Lunja:
Khụ khụ! Chúng ta đi thôi!
Aranakin:
Tôi đến đây, tôi đến đây! Nara Nhà Lữ Hành và cả Bông Trắng Bay Bay!
Paimon:
Ban nãy bạn đi đâu thế!
Aranakin:
Ban nãy có "Hạt Cát"... ở đây, "Hạt Cát" là kẻ xấu, có tâm địa xấu xa, nên tôi mới không xuất hiện.
Paimon:
Ừm... Ý bạn là đám người Eremite đó à? Chẳng lẽ bạn sợ họ ư?
Aranakin:
Bông Trắng Bay Bay nói nhảm gì đấy, Aranakin không sợ! Hạt Cát rất yếu, Aranakin rất mạnh!
Aranakin:
Hứ! Tức quá! Nara Nhà Lữ Hành chỉ toàn nói mấy lời đáng ghét!
Paimon:
Nhắc mới nhớ, bạn nhìn xem, nước ở đây... có màu lạ quá. Chẳng lẽ là...
Nhà Lữ Hành:
Là "Tử Vực".
Aranakin:
Không sai, là "Marana". "Marana" hòa trong nước, như sương mù nhảy múa trong nước... Nước sẽ biến thành vật chết. Thế nên nước ở đây không uống được, cây cối cũng héo úa.
Aranakin:
Vì có "Nấm Zohrah" ở đây nên "Marana" mới dịu đi một chút... Nhưng nhiều Marana quá rồi, Nấm Zohrah đang rất khó chịu, và rất nguy hiểm.
Paimon:
Wow... nhưng nơi này đều là "Tử Vực", chúng ta phải làm gì mới tới gần nó được?
Aranakin:
Ừm... Nhìn kìa! Những hòn đá cũ kỳ lạ ở đó, nếu kích hoạt chúng, các khe nứt dưới hồ sẽ mở ra... chắc sẽ có thể làm nước rút đi.
Paimon:
Nhưng mà... sau khi nước rút... còn "Tử Vực" phải xử lý như thế nào đây?
Aranakin:
Này...! Chuyện đó... sau này hẵng lo đi! Sau đó còn phải giải phong ấn bảo vệ của "Nấm Zohrah" thì mới có thể để Nấm Zohrah gia nhập chúng ta được!
Paimon:
À ừ, hiểu rồi. Vậy chúng ta mau giúp đỡ đi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ chú ý.
Aranakin:
Đúng rồi, còn, còn nữa... bạn khoan đi đã...
Aranakin:
Aranakin thích ca hát, nên cũng chia sẻ bài hát với bạn bè... Nhưng... không biết Nara có nghe được tiếng ca của Aranara không.
Paimon:
Được, được chứ, Paimon cũng thích ca hát lắm!
Aranakin:
Vậy thì... Aranakin đồng ý trao... bài hát của mình cho bạn. Xin hãy nhận lấy Chiếc Lá Bài Hát này. Tiếng của Nara truyền theo gân lá, bài hát sẽ vang lên.
Paimon:
Ý bạn là... Ừm... bảo chúng tôi học bài hát của bạn theo nhạc phổ ư?
Aranakin:
Đúng đúng! Paimon Bay Bay cũng có lúc thông minh đó!
Paimon:
Ồ... tuy câu này nghe thật lạ, nhưng cảm ơn bạn nhé!
Aranakin:
Ừm! Cùng nhau, cùng nhau!
Aranakin:
Nhắc đến "Rừng Mawtiyima"... Aranaga cũng đang ở đó chờ bạn đấy... Aranaga là người chủ trì nghi thức "Arahaoma", xin hãy đến gặp Aranaga!
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì để nghe thử đề nghị của cô trước đã.
Paimon:
Hừm... nghiêm túc đấy à? Làm ăn với kẻ xấu sao?
Lunja:
Minum, Ziri! Lấy được đồ rồi, tìm ai nhanh nhẹn thông báo cho chủ thuê đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây!
Lunja:
Tên kia rất khó đối phó, "Tử Vực" không ngăn được bọn họ, Anqa và Isan cũng bị thương. Nhân lúc tên kia còn chưa đuổi theo...
Minum:
Chị đại...
Lunja:
Sao vậy? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Còn ngẩn ngơ ở đó làm gì!
Ziri:
Hắn ta đã đuổi kịp rồi.
Lunja:
...
Lunja:
Haiz... Đúng là dai như đỉa mà.
Lunja:
Xin lỗi "bạn". Chuyến này bọn tôi chỉ muốn lấy được "Nấm Zohrah" để báo cáo cho chủ thuê. Làm ăn là làm ăn, không liên quan gì đến ân oán cá nhân cả.
Paimon:
"Bạn" cái gì! Đến bây giờ cô vẫn còn mặt mũi nói chữ "bạn" với chúng tôi sao!
Lunja:
Nhóc con, coi ngươi nói kìa! Ta cũng đã xin lỗi rồi, tha thứ cho ta được không? Được không nào?
Paimon:
Ơ... Sao cô lại như vậy!
Lunja:
Khụ khụ... Nói chuyện nghiêm túc nào, các ngươi đã chứng minh được năng lực tuyệt vời của mình, đánh bại được Anqa và Isan của ta.
Lunja:
Ta rất hâm mộ dũng sĩ như ngươi. Được kết bạn với ngươi là niềm vinh hạnh của ta. Thế nhưng... Ngươi hiểu mà nhỉ? Làm ăn là làm ăn. Ta không muốn trở mặt với các ngươi.
Lunja:
Nếu như chỉ vì mối làm ăn nhàm chán mà hai ta vốn có thể làm bạn tốt giờ lại quay sang đấu đá nhau, thế thì tổn thương tình cảm biết bao!
Nhà Lữ Hành:
Đừng có vòng vo nữa.
Lunja:
Đừng vội thế, các "bạn". Giờ người bị chặn ở cửa hang là các ngươi, liều chết đấu tranh à? Bọn ta sẵn lòng tiếp đón.
Lunja:
Nhưng ta không muốn khiến anh em của mình bị thương oan uổng chỉ vì cây nấm rách này, chút tiền thưởng kia không đáng để ta mất đi bất kỳ người nào... Vì vậy, chúng ta giao dịch đi.
Paimon:
Cái tên mưu mô xảo quyệt, ai mà tin cô chứ!
Lunja:
Ta có tin được hay không thì còn phải tùy vào mức giá mà các ngươi đưa ra nữa.
Paimon:
"Nấm Zohrah" biến mất rồi! Này, mau nhìn bên đó...
Aranakin:
"Hạt Cát" đáng ghét! Chúng ta mau đuổi theo!
Paimon:
Đám người này thật kì quặc, cứ lôi kéo làm thân mãi...
Nhà Lữ Hành:
Cẩn thận một chút vẫn hơn.
???:
Đúng vậy, đúng vậy, hãy cẩn thận một chút.
Paimon:
Ừm, nếu bạn đã nói như vậy thì...
Paimon:
Hả?!
???:
Hả?!
???:
Làm gì vậy, dọa tôi hết cả hồn!!
Paimon:
Tôi mới phải nói câu đó đấy!
Paimon:
Ồ... Nhắc mới nhớ, nhóc con này là ai thế?
Aranakin:
Aranakin không phải là nhóc con, Aranakin là Aranakin!
Aranakin:
Lời của "Hạt Cát" chẳng đáng tin chút nào, họ đang nói dối. "Hạt Cát" muốn nhắm vào Aranara, mang theo tâm địa xấu xa!
Aranakin:
Tâm địa xấu xa, tâm địa xấu xa!
Paimon:
Gì thế này... Nghe không hiểu...
Aranakin:
Bông Trắng Bay Bay không thông minh nên nghe không hiểu.
Paimon:
Này... Tên nhóc này!
Nhà Lữ Hành:
Aranakin đang nói những người hồi nãy mà.
Aranakin:
Nara Nhà Lữ Hành rất thông minh, đó là ý của Aranakin.
Paimon:
Ấy? Bạn biết tên của chúng tôi à?
Aranakin:
Ừm, Aranakin rất thông minh. Khi các bạn và "Hạt Cát" nói chuyện, Aranakin đều nghe, nghe thấy tên của Nara là "Nhà Lữ Hành", nghe thấy tên của bạn là "Paimon". Nhưng Paimon bay bay rất ngốc, không hiểu những gì Aranakin nói.
Nhà Lữ Hành:
Paimon bay bay là vậy đó, không sai đi đâu được.
Paimon:
Này...! Tôi không có ngốc nha!
Aranakin:
Mawtiyima rất khó chịu, "Marana" càng ngày càng lớn. Chúng ta phải nhanh lên, nhanh lên mới được!
Paimon:
Đừng... đừng nóng vội, chúng tôi còn chưa biết phải đi đâu mà!
Aranakin:
"Nấm Zohrah"! Có "Nấm Zohrah" mới có thể tạo nên "Arahaoma", có được "Arahaoma", "Mawtiyima" mới có thể vượt qua!
Aranakin:
Tôi biết "Nấm Zohrah" ở đâu, tôi sẽ đưa các bạn đến đó!
Paimon:
Được, được rồi... Này, đợi chúng tôi với!
Paimon:
Hứ... cho nên mới nói là đã chọc nhầm người rồi! Tuyệt quá, "Nấm Zohrah" đã về tay rồi!
Aranakin:
Tuyệt quá đi! Nara Nhà Lữ Hành thật mạnh mẽ! Chỉ vài chiêu đã đánh "Hạt Cát" xấu xa chạy mất dạng rồi!! Vù vù! Bùm bùm! Bùm!!
Paimon:
Hứ, dù sao đây cũng là Nara Nhà Lữ Hành kia mà! Đánh nhau siêu giỏi luôn!!
Paimon:
Bọn họ đã đi rồi... Hừm, lần sau đừng hòng lừa gạt chúng ta nữa! Haha, dù thế nào thì cũng đã lấy được "Nấm Zohrah" rồi.
Aranakin:
"Hạt Cát" xấu xa rất đáng sợ, nhưng Nara Nhà Lữ Hành đôi khi còn đáng sợ hơn... Hóa ra chỉ cần nói mấy lời kỳ lạ là có thể dọa người khác chạy mất dạng sao...
Paimon:
Uh... haha, đôi khi Nhà Lữ Hành sẽ vậy đó...
Nhà Lữ Hành:
(Chuẩn bị chiến đấu) Ta đành phải dạy cho các người một bài học.
Paimon:
Hừ, ai bảo cô lừa bọn ta!
Lunja:
Vậy à... Ta tôn trọng quyết định của ngươi.
Lunja:
Hừ... Cái tên này đúng là không thuyết phục được mà, bực mình ghê! Chuyến này chúng ta lỗ to, lỗ to thật rồi! Tức chết mất! Các anh em, chuẩn bị chiến đấu!
Lunja:
Ta nói ngắn gọn vậy, ở Giáo Viện có một ông già giàu có nhờ "Eremite" bọn ta vào sâu trong rừng tìm cây nấm gì đấy, chính là "Nấm Zohrah".
Lunja:
Thù lao hậu hĩnh, thời gian gấp rút. Cũng như ngươi thấy đấy, phụ nữ trẻ tuổi và quyến rũ như ta rất cần Mora.
Paimon:
...
Lunja:
Chuyện sau đó ngươi cũng biết rồi, xin lỗi nhé... Ta đã lợi dụng ngươi để loại bỏ cái quái quỷ gì đó trong hang động, chỉ một chút nữa... ừm, chút nữa đã ngăn được ngươi đuổi theo rồi.
Lunja:
Nhưng nếu ngươi còn lành lặn thì chúng ta vẫn là bạn bè. Chút ân oán này cho qua nhé, ngươi thấy đúng không?
Paimon:
Không đúng tí nào cả! Gì mà "chút" ân oán này thế! Rõ ràng là mưu sát! Suýt nữa thì mất mạng đấy!
Lunja:
Ừm, đây cũng là cái mà ta lo... Bọn họ đều là người nhà của ta, ta không muốn bất kỳ ai gặp nguy hiểm, không thôi mối làm ăn này xem như lỗ vốn rồi.
Lunja:
Vì vậy, giờ xem ra là phải giải quyết trong hòa bình mới là thượng sách rồi. Nhưng nói lại thì... tại sao ngươi lại cần cây nấm này?
Nhà Lữ Hành:
Bọn ta cần nó để cứu khu rừng.
Nhà Lữ Hành:
(Chiến đấu) Ta không cần biết tổn thất của các ngươi.
Lunja:
...Không muốn giao dịch sao?
Lunja:
Haiz... Các anh em bao vây bọn họ lại!
Lunja:
Hừ... Ông già kia cũng nói, "Nấm Zohrah" là điểm mấu chốt để loại bỏ "Tử Vực", cho nên ông ta mới nôn nóng muốn bọn ta tìm nó về bằng bất cứ giá nào.
Lunja:
Nhưng thứ này... nhìn không giống đồ đáng giá, "Tử Vực" của khu rừng rách nát này cũng không liên quan gì tới người sa mạc bọn ta.
Lunja:
Giá trị của bản thân cây nấm... thêm tiền công, tiền thuốc men của Anqa và Isan, tiền vi phạm hợp đồng, còn cả... chút bồi thường nho nhỏ giữa những người bạn với nhau.
Lunja:
Tổng cộng là 450.000 Mora, không hơn không kém đồng nào. Sao nào? So với người thuê trước thì giá tiền này xem như bán tháo rồi đó.
Paimon:
Sao lại ra cái giá trên trời như vậy chứ, cô đang ăn cướp sao!
Lunja:
500.000 Mora, hai chữ "ăn cướp" làm tổn thương lòng tự trọng yếu ớt của ta đấy. Bọn ta dù sao cũng là người làm ăn, ngươi nói chuyện thô lỗ quá.
Nhà Lữ Hành:
Ta chấp nhận lời đề nghị của cô.
Paimon:
Ui...!
Lunja:
Haha, được! 550.000 Mora!
Paimon:
Sao lại như vậy!
Nhà Lữ Hành:
Đánh gục các ngươi có vẻ sẽ tiết kiệm hơn.
Lunja:
Ha! Đây là sự tự tin của người mua sao? Ta thích!
Lunja:
Lột hết tất cả những thứ có thể bán được tiền trên người bọn họ xuống!
Lunja:
Ừm, bởi vì ta thích!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng bây giờ ta không có nhiều tiền như thế.
Lunja:
Xin lỗi, không bán chịu đâu! Có lẽ ngươi nên đưa nhóc con ầm ĩ biết bay này cho bọn ta làm vật bảo đảm nhỉ?
Paimon:
Ơ! Đừng đồng ý với cô ta!
Lunja:
Nhìn bộ dạng ra điều kiện của ngươi cũng đáng yêu lắm, ta đang nghe đây.
Nhà Lữ Hành:
Đưa nấm cho ta, ta hứa sẽ giao tiền cho cô sau.
Lunja:
Hử? Nhưng ta không nghĩ một lời hứa sẽ đáng giá đến vậy. Nếu ta không tin lời hứa của ngươi thì ngươi sẽ làm gì đây?
Nhà Lữ Hành:
Đầu gối của Minum trông có vẻ rất yếu ớt.
Lunja:
...
Lunja:
Đừng tự tin quá, bọn họ là "con của Farrokh", là anh em của ta.
Nhà Lữ Hành:
Ta đánh gục được hai người thì cũng sẽ có thể đánh gục được nhiều người hơn.
Lunja:
Hừ... Đề xuất của ngươi có lý lắm. Ta sẽ tin lời hứa của ngươi... Còn bây giờ, các anh em, đi thôi.
Nhà Lữ Hành:
Cô còn chưa đi được.
Lunja:
Sao nào... Ngươi đổi ý rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Ta đang tính xem các ngươi nên bồi thường bao nhiêu.
Lunja:
Thú vị đấy, tại sao bọn ta phải bồi thường?
Paimon:
Bởi vì các ngươi đã cài bẫy trước để lừa gạt, hãm hại bọn ta! Hơn nữa... khụ khụ! Mũi của Ziri, đầu gối của Minum, vết thương của Anqa và Isan...
Lunja:
Chậc... Ra giá đi.
Nhà Lữ Hành:
Mora là thứ bồi thường có giá trị nhất.
Paimon:
Đúng, Mora!
Paimon:
Ừm, ừm! Ít ra cũng phải là bảo vật đáng giá chứ.
Lunja:
Ta hiểu... nếu làm vậy có thể tránh làm người của ta bị thương thì...
Paimon:
Hừ, ai bảo các ngươi không biết tự lượng sức trước!
Lunja:
...Đây không phải cách buôn bán thông minh. Agha Farrokh sẽ ghi nhớ lần mạo phạm này của các ngươi, chờ khi thời thế thay đổi, các ngươi sẽ nhớ rõ bài học này.
Lunja:
Chúng ta đi thôi các anh em, nhớ kỹ mặt tên này cho ta!
Lunja:
Lời khuyên cuối cùng: Tối đi ngủ đừng quên cảnh giác nhé "bạn". Cũng đừng quên, đồ ngươi mua vẫn chưa trả tiền đâu đấy.
???:
Ôi! Gặp được người sống ở cái nơi quỷ quái này thật tốt quá!
Lunja:
Xin chào, hãy gọi tôi là Lunja, Lunja "Con Của Farrokh". Nói đúng hơn thì tôi phải là "con gái của Farrokh" mới đúng, haha! Hai người này là anh em của tôi...
Minum:
...Minum.
Ziri:
Ziri.
Lunja:
Trạng thái vẫn đang rất tốt! Cậu thấy đó, tôi và các anh em rất hoan nghênh cậu ghé qua. Xin cứ nghỉ ngơi thoải mái, cùng ăn một bữa nóng hổi nào!
Lunja:
Khụ khụ, đúng không? Minum, Ziri?
Minum:
...
Paimon:
À ừm... Quý cô Lunja, anh em của cô trông có vẻ không nhiệt tình lắm nhỉ...
Lunja:
...Khụ khụ! Thể hiện sự nhiệt tình nào các anh em!
Minum:
Haiz...
Ziri:
Hoan nghênh đến nơi này, người lữ hành xa lạ.
Lunja:
Xin lỗi, xin lỗi! Các anh em của tôi đều là người sa mạc, cho nên không quen với môi trường trong rừng mưa cho lắm.
Lunja:
Vừa ẩm vừa khó chịu, quần, áo, khăn trùm đầu, tất cả đều vắt ra nước... Sau mỗi lần chiến đấu thì cả người lại hôi rình, cực kỳ khó chịu...
Lunja:
Cậu biết đấy, đối với cát thì chúng tôi có 3000 loại danh từ để phân loại chúng và hơn 10000 cách để đối phó với chúng.
Lunja:
Còn nước với thực vật? Hừm, làm khó tôi rồi. Những thứ xa lạ này khiến tôi lúc nào cũng khó chịu, thậm chí chúng còn muốn lấy cả mạng tôi nữa. Hoàn cảnh này... thật khó khăn.
Lunja:
Haha... thôi không dông dài nữa, nhiệm vụ của chủ thuê cần được đặt lên hàng đầu mà... Nói nhiều những lời này sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí! Hừm, dù gì thì cuộc sống và làm ăn là hai thứ khác nhau, cậu thấy đúng không?
Paimon:
(Này, Nhà Lữ Hành, chúng ta gặp phải một đám người kỳ lạ rồi...)
Lunja:
Khụ khụ... Xin lỗi! Tôi chỉ mãi nói chuyện một mình, còn chưa kịp hỏi cậu từ đâu tới, đến đây làm gì?
Nhà Lữ Hành:
Gọi tôi Nhà Lữ Hành là được.
Paimon:
Tôi là Paimon! Chúng tôi tới đây...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi là nhà mạo hiểm đi qua nơi này.
Lunja:
Vậy sao? Hừ, loại rừng mưa này có bí mật gì đáng để mạo hiểm chứ?
Lunja:
Haha! Nhà mạo hiểm thú vị thật! Vậy thì mong làn gió cùng đồi cát không thể che khuất đôi mắt của cậu, để cậu tìm được thứ mình mong muốn!
Minum:
Chị đại, em không muốn quấy rầy chị, nhưng mà...
Ziri:
Chúng ta phải xuất phát rồi.
Lunja:
...
Lunja:
Được rồi, chúng tôi phải đi đây. Thật ngại quá, vẫn còn chuyện khác phải làm nên không thể ở lại đây lâu được.
Lunja:
Haha... Sau khi chia tay, "sự hiếu khách" của người sa mạc cũng không thể bảo vệ được hai người nữa. Cho nên... nhớ chú ý phía sau, cẩn thận dã thú rình rập...
Lunja:
Rừng mưa hoang dã cũng là một loại sa mạc. Trong sa mạc, kẻ rời khỏi bộ lạc sẽ là kẻ cô độc, là những kẻ tứ cố vô thân dễ bị dã thú đói khát tấn công nhất đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cô đang uy hiếp tôi sao?
Lunja:
Hửm? Uy hiếp...? Sao tôi lại uy hiếp bạn bè được! Là nhắc nhở đó! Tôi xem hai người là bạn bè, còn hai người lại nghĩ tôi thành loại người gì thế!
Lunja:
Đúng là bực mình mà... Minum, Ziri, chúng ta đi thôi!
Minum:
Đợi đã...
Ziri:
Nồi...!
Lunja:
Không cần nữa! Cứ để lại cho những người bạn mới của chúng ta đi! Đi thôi!
???:
Ôi! Gặp được người sống ở cái nơi quỷ quái này thật tốt quá!
Lunja:
Xin chào, hãy gọi tôi là Lunja, Lunja "Con Của Farrokh". Nói đúng hơn thì tôi phải là "con gái của Farrokh" mới đúng, haha! Hai người này là anh em của tôi...
Minum:
...Minum.
Ziri:
Ziri.
Lunja:
Trạng thái vẫn đang rất tốt! Cậu thấy đó, tôi và các anh em rất hoan nghênh cậu ghé qua. Xin cứ nghỉ ngơi thoải mái, cùng ăn một bữa nóng hổi nào!
Lunja:
Khụ khụ, đúng không? Minum, Ziri?
Minum:
...
Paimon:
À ừm... Quý cô Lunja, anh em của cô trông có vẻ không nhiệt tình lắm nhỉ...
Lunja:
...Khụ khụ! Thể hiện sự nhiệt tình nào các anh em!
Minum:
Haiz...
Ziri:
Hoan nghênh đến nơi này, người lữ hành xa lạ.
Lunja:
Xin lỗi, xin lỗi! Các anh em của tôi đều là người sa mạc, cho nên không quen với môi trường trong rừng mưa cho lắm.
Lunja:
Vừa ẩm vừa khó chịu, quần, áo, khăn trùm đầu, tất cả đều vắt ra nước... Sau mỗi lần chiến đấu thì cả người lại hôi rình, cực kỳ khó chịu...
Lunja:
Cậu biết đấy, đối với cát thì chúng tôi có 3000 loại danh từ để phân loại chúng và hơn 10000 cách để đối phó với chúng.
Lunja:
Còn nước với thực vật? Hừm, làm khó tôi rồi. Những thứ xa lạ này khiến tôi lúc nào cũng khó chịu, thậm chí chúng còn muốn lấy cả mạng tôi nữa. Hoàn cảnh này... thật khó khăn.
Lunja:
Haha... thôi không dông dài nữa, nhiệm vụ của chủ thuê cần được đặt lên hàng đầu mà... Nói nhiều những lời này sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí! Hừm, dù gì thì cuộc sống và làm ăn là hai thứ khác nhau, cậu thấy đúng không?
Paimon:
(Này, Nhà Lữ Hành, chúng ta gặp phải một đám người kỳ lạ rồi...)
Lunja:
Khụ khụ... Xin lỗi! Tôi chỉ mãi nói chuyện một mình, còn chưa kịp hỏi cậu từ đâu tới, đến đây làm gì?
Nhà Lữ Hành:
Gọi tôi Nhà Lữ Hành là được.
Paimon:
Tôi tên Paimon! Là Ara...
Lunja:
"Ara"...?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi là nhà mạo hiểm đi qua nơi này.
Lunja:
Vậy sao? Hừ, loại rừng mưa này có bí mật gì đáng để mạo hiểm chứ?
Lunja:
Haha! Nhà mạo hiểm thú vị thật! Vậy thì mong làn gió cùng đồi cát không thể che khuất đôi mắt của cậu, để cậu tìm được thứ mình mong muốn!
Minum:
Chị đại, em không muốn quấy rầy chị, nhưng mà...
Ziri:
Chúng ta phải xuất phát rồi.
Lunja:
...
Lunja:
Được rồi, chúng tôi phải đi đây. Thật ngại quá, vẫn còn chuyện khác phải làm nên không thể ở lại đây lâu được.
Lunja:
Haha... Sau khi chia tay, "sự hiếu khách" của người sa mạc cũng không thể bảo vệ được hai người nữa. Cho nên... nhớ chú ý phía sau, cẩn thận dã thú rình rập...
Lunja:
Rừng mưa hoang dã cũng là một loại sa mạc. Trong sa mạc, kẻ rời khỏi bộ lạc sẽ là kẻ cô độc, là những kẻ tứ cố vô thân dễ bị dã thú đói khát tấn công nhất đấy.
Nhà Lữ Hành:
Cô đang uy hiếp tôi sao?
Lunja:
Hửm? Uy hiếp...? Sao tôi lại uy hiếp bạn bè được! Là nhắc nhở đó! Tôi xem hai người là bạn bè, còn hai người lại nghĩ tôi thành loại người gì thế!
Lunja:
Đúng là bực mình mà... Minum, Ziri, chúng ta đi thôi!
Minum:
Đợi đã...
Ziri:
Nồi...!
Lunja:
Không cần nữa! Cứ để lại cho những người bạn mới của chúng ta đi! Đi thôi!
Lunja:
À há, bạn bè! Tới đây, tới đây uống tách trà đi! Sao rồi? Bị thứ trong hang động dọa cho chạy à?
Lunja:
Haha, không sao hết, không sao hết! Còn sống là tốt rồi, không có gì quan trọng hơn tính mạng... Có nhiều thứ ấy mà, từ bỏ được thì cứ từ bỏ thôi.
Lunja:
Vậy sao... Thật tuyệt vời. Minum, Ziri, các anh em nghe cả rồi chứ! Mời nhà mạo hiểm của chúng ta một ly nào!
Minum:
Cạn ly vì lòng can đảm này...
Ziri:
Cạn ly vì sức khỏe.
Lunja:
Vì con đường mờ mịt phía trước và đường lui đầy nguy hiểm phía sau, cạn ly!
Lunja:
Cứ thoải mái nghỉ tạm trong này đi, hai người là khách của chúng tôi mà.
Minum:
...
Ziri:
Trong hang động, phải cẩn thận.
???:
Ôi! Gặp được người sống ở cái nơi quỷ quái này thật tốt quá!
Aranakin:
Ồ... bị phong ấn rồi, chúng ta phải đi tìm hòn đá mở phong ấn ở quanh đây, phải dùng "Kusava" đó!
Paimon:
Haiz... Phiền thật đó...
???:
Nara Vàng và Bông Trắng Bay Bay, các bạn tới rồi! Tôi là Aragaru!
Aragaru:
Cỏ cây và nấm nói với tôi rằng các bạn sẽ tới, nên tôi đã đợi rất lâu rồi!
Paimon:
Ơ...? Bạn biết chúng tôi sao...? Bạn có chuyện gì cần tìm chúng tôi à?
Aragaru:
Có chuyện! Có chuyện rất, rất lớn đó!!
Paimon:
Đừng kích động, từ từ kể cho chúng tôi nghe nào.
Aragaru:
Ừm, "Marana" đang lớn lên, càng lúc càng lớn, rừng rậm cũng không dám nói gì, không dám hít thở... Bởi vì "Marana" ở đó, "Marana" sẽ nuốt chửng họ...
Aragaru:
Để ngăn cản "Marana", Aranaga đang làm nghi thức "Arahaoma". Nhưng "Arahaoma"... vẫn còn thiếu "Hoa Barsam".
Paimon:
Vậy sao... Nhưng mà, "Hoa Barsam" ở đâu?
Paimon:
Hứ, Hoa! Bar! Sam! Giỏi chưa!
Aragaru:
"Hoa Barsam" ở nơi có nấm mọc, rất nhiều lần mặt trăng mọc và lặn trước đây, nơi đó từng là nhà của Nara.
Aragaru:
Nhưng sau đó... Mặt đất ẩm ướt chôn vùi giấc mơ của Nara, ký ức của họ đã sinh ra những ngọn cỏ mới, hết đời này tới đời khác khô héo rồi lại mọc lên... Đó chính là nơi phải tới đó.
Paimon:
Ừm... Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác nó rất đáng sợ.
Aragaru:
Không đáng sợ, không đáng sợ. Cỏ cây rất thích nơi Nara sợ. Nên ở đó có rất nhiều cây cối.
Aragaru:
Bên đó có ký hiệu do các Nara và Aranara để lại, vì để không quên, vì để có thể kiểm tra sau khi quên mất. Hãy đến đó, có thể sẽ tìm được "Hoa Barsam"!
Paimon:
Ồ... Vậy chúng ta đi tìm nơi đó đi!
Aragaru:
Đúng vậy, đúng vậy! Còn có, "Kusava" nữa!
Aragaru:
Nếu có "Kusava", Aranara sẽ có sức mạnh, có sức mạnh, thì có thể mở đường cho mọi người! Aragaru có thể đánh nát tảng đá! Hah! Yah! Bùm!
Paimon:
Aragaru nhỏ xíu nhưng lại khỏe thật nhỉ!
Aragaru:
Hihi, đúng rồi, mạnh lắm! Ừm, nhưng phải là hòn đá có dây leo xanh quấn quanh mới được, nếu là hòn đá hoàn chỉnh... không có khe nứt, thì không có sức để làm vỡ nó.
Nhà Lữ Hành:
"Kusava" là gì?
Aragaru:
"Kusava" là nơi chứa ký ức và giấc mơ, to to, đắng đắng, bên trong chứa đầy sức mạnh. Là quả do cây cối nở hoa kết thành, cũng là hạt giống mới, có sinh mệnh hoàn toàn mới.
Aragaru:
Cái này cho bạn đó. Xin hãy trân trọng nó. Aranara chỉ trao nó cho người quan trọng thôi, nên... ừm, các bạn đừng ăn mất nhé!
Aragaru:
Ừm... Mặt trăng đến rồi lại đi, đã không còn bao nhiêu... Loại nấm biết đi luôn ở trong đó, càng lúc càng nhiều... Không tốt chút nào, chúng ta phải nhanh lên mới được.
Aragaru:
Nara Vàng và Bông Trắng Bay Bay, các bạn tới rồi! Tôi là Aragaru!
Aragaru:
Cỏ cây và nấm nói với tôi rằng các bạn sẽ tới, nên tôi đã đợi rất lâu rồi!
Paimon:
Ơ...? Bạn biết chúng tôi sao...? Bạn có chuyện gì cần tìm chúng tôi à?
Aragaru:
Có chuyện! Có chuyện rất, rất lớn đó!!
Paimon:
Đừng kích động, từ từ kể cho chúng tôi nghe nào.
Aragaru:
Ừm, "Marana" đang lớn lên, càng lúc càng lớn, rừng rậm cũng không dám nói gì, không dám hít thở... Bởi vì "Marana" ở đó, "Marana" sẽ nuốt chửng họ...
Aragaru:
Để ngăn cản "Marana", Aranaga đang làm nghi thức "Arahaoma". Nhưng "Arahaoma"... vẫn còn thiếu "Hoa Barsam".
Paimon:
Vậy sao... Nhưng mà, "Hoa Barsam" ở đâu?
Paimon:
Hứ, Hoa! Bar! Sam! Giỏi chưa!
Aragaru:
"Hoa Barsam" ở nơi có nấm mọc, rất nhiều lần mặt trăng mọc và lặn trước đây, nơi đó từng là nhà của Nara.
Aragaru:
Nhưng sau đó... Mặt đất ẩm ướt chôn vùi giấc mơ của Nara, ký ức của họ đã sinh ra những ngọn cỏ mới, hết đời này tới đời khác khô héo rồi lại mọc lên... Đó chính là nơi phải tới đó.
Paimon:
Ừm... Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác nó rất đáng sợ.
Aragaru:
Không đáng sợ, không đáng sợ. Cỏ cây rất thích nơi Nara sợ. Nên ở đó có rất nhiều cây cối.
Aragaru:
Bên đó có ký hiệu do các Nara và Aranara để lại, vì để không quên, vì để có thể kiểm tra sau khi quên mất. Hãy đến đó, có thể sẽ tìm được "Hoa Barsam"!
Paimon:
Ồ... Vậy chúng ta đi tìm nơi đó đi!
Aragaru:
Đúng vậy, đúng vậy! Còn có, "Kusava" nữa!
Aragaru:
Nếu có "Kusava", Aranara sẽ có sức mạnh, có sức mạnh, thì có thể mở đường cho mọi người! Aragaru có thể đánh nát tảng đá! Hah! Yah! Bùm!
Paimon:
Aragaru nhỏ xíu nhưng lại khỏe thật nhỉ!
Aragaru:
Hihi, đúng rồi, mạnh lắm! Ừm, nhưng phải là hòn đá có dây leo xanh quấn quanh mới được, nếu là hòn đá hoàn chỉnh... không có khe nứt, thì không có sức để làm vỡ nó.
Nhà Lữ Hành:
"Kusava" là gì?
Aragaru:
"Kusava" là nơi chứa ký ức và giấc mơ, to to, đắng đắng, bên trong chứa đầy sức mạnh. Là quả do cây cối nở hoa kết thành, cũng là hạt giống mới, có sinh mệnh hoàn toàn mới.
Aragaru:
Ừm... Mặt trăng đến rồi lại đi, đã không còn bao nhiêu... Loại nấm biết đi luôn ở trong đó, càng lúc càng nhiều... Không tốt chút nào, chúng ta phải nhanh lên mới được.
Paimon:
Ôi! Phụt... Khụ khụ! Khụ khụ khụ!! Sao... sao tự dưng lại có nhiều nước trào ra thế! Suýt nữa thì chết đuối rồi!!
Aragaru:
Bởi vì "Vùng Khab" là giấc mơ của "Hoa Barsam", nên lúc "Hoa Barsam" thức dậy, giấc mơ sẽ tan vào không khí.
Aragaru:
Cho nên nó không chịu nổi sức nặng của nước, nước sẽ tuôn ra! Ôi! U là lá!! Mát mẻ sảng khoái ghê.
Paimon:
Hừ... Nếu bị cuốn trôi sẽ không quay lại được đâu, để xem Aragaru còn nói được mấy lời châm biếm nữa không nhé!
Aragaru:
Hì hì, Aragaru biết Nara và Bông Trắng Bay Bay đang ở đâu, cây cỏ cũng có thể nói cho tôi biết các bạn đã đi đâu, cho nên vẫn quay về được mà!
Aragaru:
Nếu chúng ta đã lấy được "Hoa Barsam", vậy tiếp theo chúng ta còn phải tìm "Nấm Zohrah" và "Cỏ Yajna", như vậy mới có thể nhờ Aranaga điều chế "Arahaoma"!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đã lấy được "Nấm Zohrah" rồi.
Aragaru:
Ừm, cám ơn Nara Nhà Lữ Hành và Bông Trắng Bay Bay nhé! Nếu là Aranaga thì chắc chắn sẽ nói: "Thật giống với Nara Varuna..."
Aragaru:
Hì hì, đã bảo là Nara Nhà Lữ Hành với Bông Trắng Bay Bay rất lợi hại mà!
Aragaru:
Hãy đi tìm Aranaga đi, chắc Aranaga vẫn còn việc cần giao phó cho bạn! Aranaga đang ở trong Rừng Mawtiyima đó!
Paimon:
Ừm ừm! Chúng tôi biết rồi!
Aragaru:
Sau đó... Tôi cũng phải đến Rừng Mawtiyima để chuẩn bị cho nghi thức "Arahaoma", chúng ta gặp nhau ở đó nhé!
Aragaru:
Ở chỗ này, bạn nhìn đi!
Paimon:
Đây là cái gì vậy... Nhìn giống như tranh do trẻ con vẽ... Xem không hiểu...
Aragaru:
Đây là ký ức! Ký ức của Aranara có thể tồn tại trong thân củ, trong hạt giống, có thể chảy trong gân lá... Nhưng ký ức của Nara lại khắc lên đá!
Aragaru:
Hihi, mỗi khi trăng lên đến nơi cao nhất trên bầu trời, ba Aranara chúng tôi sẽ tới đây, sau đó để bản thân giống như Nara, nhớ lại "câu chuyện" ngày xưa!
Paimon:
Ồ... Vậy bạn nói xem, trên này vẽ cái gì thế?
Aragaru:
Không phải tranh vẽ, là phù văn đó... Là sông ánh sáng, bên trên là bông hoa nở rộ cùng ngôi sao. Sông và ngôi sao đã đưa những dũng sĩ của Nara đến với chúng tôi.
Aragaru:
Chủ nhân của cỏ cây khiến trong lòng Nara dũng cảm mọc lên mầm trí tuệ, lại để Aranara dẫn dắt họ... đi tới hang động lấp lánh ánh nước.
Aragaru:
Ừm... Chỉ vậy thôi à. Gần đây cũng có những kí hiệu khác, chúng ta vừa đi vừa tìm đi.
Paimon:
Ôi! Phụt... Khụ khụ! Khụ khụ khụ!! Sao... sao tự dưng lại có nhiều nước trào ra thế! Suýt nữa thì chết đuối rồi!!
Aragaru:
Bởi vì "Vùng Khab" là giấc mơ của "Hoa Barsam", nên lúc "Hoa Barsam" thức dậy, giấc mơ sẽ tan vào không khí.
Aragaru:
Cho nên nó không chịu nổi sức nặng của nước, nước sẽ tuôn ra! Ôi! U là lá!! Mát mẻ sảng khoái ghê.
Paimon:
Hừ... Nếu bị cuốn trôi sẽ không quay lại được đâu, để xem Aragaru còn nói được mấy lời châm biếm nữa không nhé!
Aragaru:
Hì hì, Aragaru biết Nara và Bông Trắng Bay Bay đang ở đâu, cây cỏ cũng có thể nói cho tôi biết các bạn đã đi đâu, cho nên vẫn quay về được mà!
Aragaru:
Nếu chúng ta đã lấy được "Hoa Barsam", vậy tiếp theo chúng ta còn phải tìm "Nấm Zohrah" và "Cỏ Yajna", như vậy mới có thể nhờ Aranaga điều chế "Arahaoma"!
Nhà Lữ Hành:
Vẫn còn cần hai loại thực vật nữa mới được sao...
Aragaru:
Ừm ừm! Tôi phải trở về Rừng Mawtiyima rồi, không thể cùng Nara Nhà Lữ Hành và Bông Trắng Bay Bay đi tìm Aranakin nữa... Nhưng Aranakin thích chơi đùa gần vùng đất của Nara.
Aragaru:
Nara và Bông Trắng Bay Bay nhất định phải cẩn thận đấy, bên đó có Nara Valuka sống lang thang. Aranakin gọi họ là "Hạt Cát"... Không được tin những gì họ nói, bọn họ đều là người xấu!
Paimon:
Hiểu rồi, chúng tôi sẽ cẩn thận!
Aragaru:
Sau đó... Tôi cũng phải đến Rừng Mawtiyima để chuẩn bị cho nghi thức "Arahaoma", chúng ta gặp nhau ở đó nhé!
???:
Nara Vàng và Bông Trắng Bay Bay, các bạn tới rồi! Tôi là Aragaru!
Aragaru:
"Vùng Khab" vẫn đang ở phía ngoài hang động... Nhưng lúc chúng ta đi ngang qua phải cẩn thận nhé.
Aragaru:
Vì đây là mảnh đất nơi Nara ngủ say, từng có Nara dùng đá làm nhà. Nhưng sau khi bọn họ ngủ say, cỏ cây đã mọc ra từ giấc mơ của họ, biến thành chủ nhân của nơi này.
Paimon:
Ồ...
Aragaru:
Bông Trắng Bay Bay nghe có hiểu không?
Paimon:
Không...
Aragaru:
Ừ, vì Bông Trắng Bay Bay ngốc đó.
Paimon:
Ê, ai lại hùa theo như vậy chứ!
Aragaru:
Chính là chỗ này!
Paimon:
Nhưng chỗ này... đã bị dây leo chắn lối mất rồi mà? Nhìn sao cũng thấy không vào được!
Aragaru:
Hì hì, Bông Trắng Bay Bay đừng sốt ruột! Nhìn tôi này.
Paimon:
Wow... Aragaru sao làm được vậy! Tôi cũng muốn học!
Aragaru:
Aragaru biết nói chuyện với dây leo, nên dây leo sẽ mở đường cho Aragaru! Ngôn ngữ dây leo cũng như khúc hát, Nara khó học lắm... Nhưng nếu Nara muốn học thì tôi sẽ dạy!
Paimon:
Tôi cũng muốn học! Sau này Aragaru cũng phải dạy tôi nha!
Aragaru:
Ừm, chỉ cần tôi không quên các bạn!
Aragaru:
Nơi này chính là "Vùng Khab" sao! Nơi giấc mộng của cỏ cây ẩn nấp, chính là ở đây!
Aragaru:
Bạn nhìn đi, thứ mọc ở bên kia chính là "Hoa Barsam" đó!
Paimon:
Wow...
Paimon:
Đúng đó, yên tĩnh đến mức khiến tôi bất an...
Aragaru:
"Vùng Khab" rất yếu ớt... Đám nấm vào đây, đã ăn rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng "Hoa Barsam" không bị tổn thương... nhưng chỉ là vẫn chưa thôi.
Aragaru:
Chúng ta cứ mở phong ấn trước đã nhé!
Paimon:
Ừm, để chúng tôi mở phong ấn rồi bạn đi nói chuyện nhé!
Paimon:
Aragaru nói chuyện với "Hoa Barsam" là được rồi nhỉ?
Aragaru:
Suỵt! Suỵt! Nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền Hoa Barsam.
Aragaru thì thầm với "Hoa Barsam" một hồi...
Aragaru:
"Hoa Barsam" đang ngủ bị chúng ta đánh thức nên rất tức giận.
Paimon:
Hả...?
Aragaru:
Nhưng là vì "Arahaoma" nên mới miễn cưỡng tha thứ cho chúng ta đó.
Aragaru:
"Hoa Barsam", "Hoa Barsam", vì Arahaoma, vì sự phục sinh của "Mawtiyima"... Hãy đi cùng chúng tôi nhé?
Paimon:
Ủa...? À... Hở...?
Paimon:
Tôi đang nghe "Hoa Barsam" trả lời như thế nào!
Aragaru:
Tuyệt quá, "Hoa Barsam" đã đồng ý đi cùng chúng ta rồi!
Paimon:
Hay quá! Đã lấy được "Hoa Barsam" rồi!
Aragaru:
Chà, tiếp theo là... "Hoa Barsam" nói phải chú ý bảo vệ phần đầu.
Paimon:
...Ý gì đây?
Aragaru:
Chú ý bảo vệ phần đầu và bộ rễ, bằng không lúc nước tới sẽ bị hỏng mất...
Paimon:
Hả...? Khoan đã... tiếng gì thế?
Aragaru:
Cẩn thận!!
???:
Nara Vàng... Ừm, đúng rồi, Nara Nhà Lữ Hành, và Bông Trắng Bay Bay.
Aranaga:
Xin chào, Aranaga là tôi! Tôi đã đợi ở đây rất lâu rồi!
Paimon:
Chúng tôi cũng đã tìm bạn rất lâu rồi đấy, Bé Đậu!
Aranaga:
Aranaga, là tôi. Bé Đậu, không phải. Nấm trắng mềm mềm biết bay.
Paimon:
Nấm trắng... mềm mềm? Cái gì thế... đang nói tôi à?
Paimon:
Giống chỗ nào!
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Tôi là Paimon, xin chào!
Paimon:
Ừm... Aralaca, bạn tìm chúng tôi có chuyện gì không?
Aranaga:
Là Aranaga. Chắc hẳn Nara Nhà Lữ Hành đã từng gặp bạn của tôi rồi. Chính họ đã dẫn các bạn tới đây nhỉ?
Paimon:
Ừm ừm, chúng tôi đã gặp cả hai người bạn của bạn rồi! Họ nói có thể gặp bạn ở đây!
Aranaga:
Chào mừng các bạn đến với Rừng Mawtiyima, khu vườn của tôi, nằm ở đây. Có rất nhiều cây cỏ, nấm ở đây. Thích ở đây, bọn họ.
Aranaga:
Bởi vì ở đây có "Mawtiyima". Đã bảo vệ chúng tôi và khu rừng, "Mawtiyima". Cho nên Aranaga có thể đoàn tụ với bạn bè, giúp bạn bè phát triển khỏe mạnh.
Aranaga:
Nhưng cần giúp đỡ, chúng tôi. Có thể giúp đỡ, Nara Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Vậy... Bạn muốn chúng tôi giúp gì?
Nhà Lữ Hành:
Đuổi Nấm Quỷ sao?
Aranaga:
Ừm, ừm, nói rất đúng, Nara Nhà Lữ Hành.
Aranaga:
Màu sắc trở nên ảm đảm, "Mawtiyima" rất đau lòng... Nhưng các bạn chắc chắn có thể giúp được, cô ấy nói thế. Cho nên, tôi đã ở đây chờ bạn.
Paimon:
Ma yi m... cái tên khó đọc thật đấy! Đó là gì thế?
Aranaga:
Thứ Nara Varuna để lại, tập trung nguyên tố và các chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng rừng rậm, "Mawtiyima".
Aranaga:
"...Trong lần trăng sáng thứ nhất, khiến rêu và nấm sống lại, "Mawtiyima". Trong lần trăng sáng thứ hai, cành cây cũng thức giấc."
Aranaga:
"Những chiếc lá lắm lời, đổ bóng xuống mặt đất..."
Aranaga:
"Trong lần trăng sáng thứ ba... đánh thức đóa hoa lười biếng "Mawtiyima". Khiến cho từng bông hoa nở rộ, vừa náo nhiệt lại vừa ồn ào." Những đại thụ sống lâu năm kể...
Aranaga:
Nhưng sau rất nhiều, rất nhiều lần trăng lặn... "Marana" xuất hiện, từ trong bóng của mặt trăng, nuốt chửng "Mawtiyima".
Aranaga:
Chúng cũng tới rồi, đám nấm biết đi, chúng không sợ "Marana"... nhưng chúng rất đáng sợ.
Paimon:
Hả... Gì thế... Càng nghe càng thấy hoang mang...
Aranaga:
Do Bông Trắng Bay Bay không thông minh thôi.
Paimon:
Này... sao cả ba người đều nói như vậy thế!
Aranaga:
Phải rồi, "Kusava" hẳn đã được giao cho các bạn rồi.
Aranaga:
Không ăn được, mà dùng để đánh thức nấm và dây leo, "Kusava".
Aranaga:
Nấm và dây leo tỉnh giấc sẽ nâng mọi người lên, chỗ cao hơn, mới có thể đến được. Sau đó tìm được "Cỏ Yajna".
Paimon:
Cỏ Yajna? Đó là gì thế?
Aranaga:
Là "Yajna", được sinh ra để biến thành "Arahaoma". Rất dễ thương, rất đáng thương.
Aranaga:
Ở đó là nhà của nó, tôi chỉ cho các bạn, tôi dẫn các bạn đi xem.
Paimon:
Ừm... khi tìm thấy nó rồi thì phải làm gì tiếp theo?
Aranaga:
Dùng nó và hai thứ khác làm thành "Arahaoma". Sau đó, mở dây leo ở... cửa hang? Đường hang? Dẫn tới "Mawtiyima"? Dùng "Arahaoma".
Paimon:
Ý bạn muốn nói là "con đường" đúng không!
Aranaga:
Ừm. Chỗ trống trải không có cây cỏ, Nara gọi đó là "con đường". Ghét cây cỏ, Nara; thích cây cỏ, Aranara. Nhưng giống nhau, ý nghĩa.
Aranaga:
Chỉ có cách này mới có thể khiến "Marana" rút lui, "Mawtiyima" nói. Mọi người cũng đang giục tôi, những cây đại thụ và hoa cỏ.
Nhà Lữ Hành:
Cho nên bạn đến tìm chúng tôi?
Aranaga:
Ừm, Nara Vàng, rất giống Nara Varuna, cứu rừng, cứu chúng tôi, chắc chắn... có lẽ sẽ được.
Paimon:
Cách nói ngắt câu này làm tôi thấy khó chịu thật...
Aranaga:
Tin tưởng các bạn, Aranara. Vậy nên hãy tin tưởng Aranaga, để tôi dẫn các bạn tới đó.
Paimon:
Chà, vội vàng thế này... hình như là một chuyện rất nghiêm trọng.
Aranaga:
Chuyện lớn, đúng thế, phải đi trước mặt trăng, không thể đuổi theo sau mặt trăng.
Paimon:
Gì mà đuổi theo sau mặt trăng, bạn đang nói gì vậy...
Nhà Lữ Hành:
Ý là không còn nhiều thời gian nữa.
Aranaga:
Chỗ có "Cỏ Yajna", tôi dẫn các bạn đi.
Aranaga:
Ở đây, "Cỏ Yajna"! Được bảo vệ, "Cỏ Yajna"!
Aranaga:
Mở phong ấn là sẽ có thể nói chuyện với "Cỏ Yajna" rồi!
Nhà Lữ Hành:
Tôi chuẩn bị xong rồi.
Paimon:
Ừm, tôi cũng vậy.
Aranaga:
Vậy thì... Aranakin, Aragaru, chúng ta hãy bắt đầu nghi thức thôi nào.
"Nào, nào, giấc mơ của vườn hoa, ký ức của rừng sâu..."
"Nào, nào, cơn gió không đổi chiều, nước không ngược dòng..."
"Nào, nào, giấc mơ ngọt ngào và dư vị đắng cay."
"Tạm biệt nhé, để chúng ta:"
"Lá xanh úa tàn, trái cây sum suê..."
"Giấc mộng đẹp nhạt nhòa, đóa hoa đã tàn."
"Chờ đợi nhé, để chúng ta:"
"Mùa mưa đã về, cây cỏ tươi vui..."
"Cây lựu hát vang, trái táo vỗ tay."
Paimon:
Cỏ Yajna, ở đây!
Aranaga:
Nhường đường chút, để tôi nói vài câu, với "Cỏ Yajna".
Paimon:
Tuy nói rằng đây là khu vườn của Aranaga, nhưng ở đây chỉ có một nhánh "Cỏ Yajna" thôi...
Aranaga:
Có rất nhiều, đã từng. Mỗi khi trăng mọc rồi lặn, đến rồi đi, đều sẽ có một nhánh "Cỏ Yajna" mọc lên...
Aranaga:
Nhưng nó tới rồi, "Marana". Đi cùng với "Marana" là đám nấm biết đi, chỉ biết ăn và ăn. Đã mất đi, rất nhiều "Cỏ Yajna". Chỉ còn lại nhánh này thôi.
Paimon:
Sau khi dùng "Cỏ Yaren" làm "Arahaoma" rồi các bạn tính làm gì tiếp?
Aranaga:
Là "Cỏ Yajna", nấm trắng ngốc nghếch. Nhưng ngốc nghếch đừng lo. Hạt giống quan trọng đang được "Jamikayomars" bảo vệ; cổng lớn của "Mawtiyima" đang được "Jamikayomars" canh giữ.
Paimon:
Vậy sao...
Aranaga thì thầm với "Cỏ Yajna" một hồi...
Aranaga:
Sẵn lòng trở thành "Arahaoma", "Cỏ Yajna" nói.
Aranaga:
Và... Cảm ơn các bạn.
Aranaga:
Tiếp theo thì đến "Jamikayomars" nhỉ, chúng ta cùng đi thôi.
Paimon:
Thế việc dẫn đường đành mời Bé Đậu nhé!
Aranaga:
Bé Đậu, không phải! Mà là Aranaga! Bay Bay hư!
Paimon:
Ừm ừm, biết rồi, không hư nữa!
Aranaga:
Ở đây, "Jamikayomars"!
Aranaga:
Ly ký ức của Nara Varuna, sinh trưởng ở đây, cho nên gọi là "Jamikayomars". "Jamikayomars" bảo vệ "Mawtiyima", cho nên không thể bước vào, mấy tên xấu xa.
Paimon:
Nhưng... ở đâu vậy, "Marana" mà bạn nói tới?
Paimon:
Sao cách nói chuyện của bạn cũng biến thành thế này thế...
Aranaga:
"Marana" đã thâm nhập vào "Mawtiyima". Cho nên phải rót linh dược "Arahaoma" vào "Jamikayomars".
Aranaga:
Cỏ cây sẽ mở "con đường" cho chúng ta, chờ tới khi "Jamikayomars" nhớ ra mọi chuyện. Sau đó chúng ta bước vào, cứu lấy "Mawtiyima".
Nhà Lữ Hành:
Đó là gì, "Arahaoma" ư?
Aranaga:
Tinh hoa của ký ức, sứ giả xua đuổi cái chết, linh dược "Arahaoma". Mang theo trí nhớ của chúng ta, mang theo năng lượng của cuộc sống chúng ta, linh dược "Arahaoma".
Aranaga:
Điều chế "Arahaoma" cần có ba loại thảo mộc: "Cỏ Yajna", cùng với đồng đội của nó là "Hoa Barsam" và "Nấm Zohrah".
Aranaga:
Dưới ánh trăng, "ký ức" quý báu sẽ được họ chiết xuất ra, linh dược mới có thể hoàn thành.
Aranaga:
Sau khi dâng "Arahaoma" lên, "Jamikayomars" sẽ tỉnh lại. Sau đó, "ký ức" của chúng ta sẽ chảy ra, lưu chuyển trong rừng.
Aranaga:
"Mawtiyima", sẽ được cứu.
Nhà Lữ Hành:
Về "ký ức"...
Aranaga:
Ngôn ngữ của Nara, tôi không biết dùng. "Ký ức" chết đi và đọng lại, rất nhiều Nara đều nghĩ thế. "Ký ức" sẽ biến mất, rất nhiều Nara đều nghĩ thế.
Aranaga:
Nhưng thật ra ký ức vẫn sống, vẫn chuyển động, sẽ không biến mất... cần được nuôi dưỡng.
Aranaga:
Có "giấc mơ", bởi vì có "ký ức". "Ký ức" được nuôi dưỡng nên mới có "sinh mệnh".
Aranaga:
Vậy nên, mới mọc ra được "thứ" xua đuổi Marana...
Aranaga:
Ồ... Là từ ngữ của Nara, bí rồi, tôi không biết nói.
Nhà Lữ Hành:
Ý bạn muốn nói là... "dũng khí"?
Aranaga:
Đúng... Chính xác. Hạt giống cứng cáp, mới có thể chống lại "Marana". Chỉ có hạt giống có vỏ ngoài rắn chắc thì "Marana" mới không thể xâm nhập vào cốt lõi mềm yếu. Chỉ có hạt giống gai góc thì mới có thể khiến "Marana" đau đớn.
Aranaga:
Đầu tiên, phải có "Arahaoma", "Jamikayomars" mới có thể tỉnh giấc. Để điều chế "Arahaoma" còn cần cả "Hoa Barsam" và "Nấm Zohrah" mới được.
Nhà Lữ Hành:
Hai món còn lại đã chuẩn bị đầy đủ.
Aranaga:
Nara Nhà Lữ Hành, giống hệt, với Nara Varuna... Hơn nữa cũng màu vàng. Cảm ơn bạn.
Aranaga:
Chờ đến khi mặt trăng lên đến đỉnh của ngọn cây cao nhất, xin hãy quay về. Khi đó sẽ bắt đầu nghi thức "Arahaoma" rồi.
Aranaga:
Các bạn đã tới rồi! Chào mừng các bạn!
Aranaga:
Vẫn chưa tới đâu, ánh trăng... Xin hãy chờ thêm một chút nhé?
Paimon:
Ồ... Linh dược đã điều chế xong rồi kìa.
Paimon:
Ồ...!
Aranaga:
Hoàn thành rồi, chúng tôi! Đang ở đây, "Arahaoma"!
Aranaga:
Xin hãy bảo quản cẩn thận, tiếp theo chúng ta đi dâng linh dược thôi, cho "Jamikayomars".
Aranakin:
Xin hãy bảo quản thật cẩn thận! Cùng nhau cứu lấy khu vườn giấc mơ của chúng tôi, giấc mơ của "Mawtiyima".
Aragaru:
Ừm, ừm! Điều Aragaru muốn nói cũng giống y như thế!
Aranaga:
Chính là ở đây, Nara Nhà Lữ Hành.
Aranaga:
Dâng "Arahaoma" lên nào.
Nhà Lữ Hành:
(Dâng "Arahaoma" lên.)
Aranaga:
Bạn thấy đấy... đã chấp nhận bạn rồi kìa, "Jamikayomars".
Paimon:
Ối, xảy ra chuyện gì thế! Nhà Lữ Hành cẩn thận đấy! Bạn không sao chứ?
Aranaga:
Được rồi, tiếp theo... A...
Paimon:
Tiến vào "Nweemyo"! Đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Là "Mawtiyima".
Paimon:
Không ngờ bạn vẫn còn nhớ rõ cái tên này!
Aranaga:
Đúng... Đúng, đi vào thôi, cùng nhau giải quyết "Marana", chúng ta hãy.
Aranaga:
Nuôi dưỡng sinh mệnh mới, ký ức. Cái chết, chỉ là một lần mất đi "ký ức".
Aranaga:
Cho nên... sự hi sinh của chúng tôi, xin các bạn hãy chứng kiến, xin hãy giữ lại trong ký ức và giấc mơ.
Paimon:
Hả...?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ giữ lấy nó.
Aranaga:
...
Aranakin:
Được rồi, đừng để "Mawtiyima" đợi lâu! Mọi người đều rất lo lắng đấy...
Aragaru:
Đúng đó, đúng đó! Chúng ta hãy cùng nhau đánh bại "Marana"!
Aranaga:
Các bạn đã tới rồi! Chào mừng các bạn!
Aranaga:
Đến rồi, mặt trăng. Đến rồi, thời khắc "trăng lên giữa trời". Các bạn đã sẵn sàng chưa?
Nhà Lữ Hành:
Tôi vẫn còn một số việc phải làm.
Aranaga:
Ừm, nhưng sẽ không đợi chúng ta, trăng mọc rồi lặn. Cho nên đi nhanh về nhanh, xin các bạn hãy. Nhưng... chớ nôn nóng, ở đây, chúng tôi sẽ đợi các bạn.
Aranakin:
Aranaga, họ đến rồi kìa!
Aragaru:
Ừm ừm, đến rồi, đến rồi!
Aranaga:
Đến rồi à, Nara Nhà Lữ Hành và Bông Trắng Bay Bay. Chào mừng các bạn, cả ba chúng tôi.
Aranakin:
Chào mừng các bạn!
Aragaru:
Nghi thức "Arahaoma" sắp bắt đầu rồi, chúng ta còn chờ gì nữa?
Paimon:
Đúng vậy, chẳng phải các bạn đang vội vã, muốn tổ chức nghi thức... gì đó sao?
Aranaga:
Vẫn có thể chờ, chờ thêm một lát, chúng tôi. Cảm ơn các bạn, chúng tôi. Cho nên... theo tập tục của con người, sẽ tặng món quà quý giá, chúng tôi.
Paimon:
Ấy... Quà ư? Món quà quý giá?
Aranaga:
Ừm, đúng vậy. Món quà, món quà quý giá!
Paimon:
Ồ...!
Aranaga:
Quà của chúng tôi, là quý giá nhất, có sự sống. So với vật chết, thì vật sống đáng được bảo vệ hơn.
Paimon:
Bạn thấy đấy, Aranaga cũng nói rồi, là món quà quý giá nhất!
Aranaga:
Đã giúp chúng tôi, cứu rừng sâu, Nara Nhà Lữ Hành. Chúng tôi rất biết ơn, cho nên... tặng bạn, thứ này.
Paimon:
Ơ... Đây là gì thế...?
Aranaga:
Là ký ức sống, là "kỷ niệm"... mà Nara đã nói. Sinh vật dễ lãng quên, là Nara. Cho nên phải nhớ rõ, dùng thứ có sự sống.
Aranaga:
Tặng đó, kỷ niệm của Aranaga, chính là đóa hoa này. Không thể bị thổi bay bởi làn gió của sự lãng quên; không thể bị phá vỡ bởi cơ quan cướp đoạt giấc mơ.
Nhà Lữ Hành:
Làn gió của sự lãng quên...?
Aranaga:
Vâng, gió thổi bất tận, ngàn cơn gió hợp thành suối. Nhưng trên mặt đất cũng là suối, nơi đâu cũng là gió mạnh. Rất dài và đáng sợ.
Paimon:
A...
Aranaga:
Bông Trắng Bay Bay ngốc nghếch, nhưng chỉ ngốc lúc này. Sẽ hiểu thôi, sau này.
Aranakin:
Vẫn còn tôi, vẫn còn hoa của tôi!
Aranakin:
Sau khi rời khỏi rừng sâu, trở về nơi đầy "Hạt Cát". Xin đừng quên chúng tôi... cũng giống như đóa hoa này.
Paimon:
Ừm, chúng tôi sẽ không quên đâu, bạn cũng không được quên chúng tôi đấy!
Aranakin:
...
Paimon:
Ừm, sao thế, bạn không vui à?
Aranakin:
Không, không, tôi rất vui! Chúng tôi sẽ không quên các bạn đâu... Cho dù quên mất, các bạn cũng sẽ nhắc chúng tôi mà, đúng không!
Paimon:
Ừm!
Aragaru:
Hoa của tôi cũng tặng cho bạn! Xin hãy nhận lấy!
Paimon:
Ồ, cảm ơn các bạn!
Aragaru:
Tôi vốn định tặng những con sâu béo mập cho các bạn... Nhưng Aranaga nói Nara các bạn không thích ăn thứ đó... Nên tôi cũng tặng hoa cho các bạn!
Paimon:
Không sao đâu, có hoa là tốt rồi!
Aranaga:
Đến rồi, mặt trăng. Đến rồi, thời khắc "trăng lên giữa trời". Các bạn đã sẵn sàng chưa?
Aranaga:
Cảm ơn bạn, Nara... Nara Vàng. Về những gì các bạn đã làm, cảm ơn.
Aranaga:
Đã thoát khỏi gánh nặng "Marana", "Mawtiyima". Rất vui, "Mawtiyima".
Paimon:
Hì hì, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, giúp một tay thôi! "Nweemyo" đó nên cảm ơn các bạn trước mới đúng!
Aranaga:
Thế sao...
Paimon:
Ừm... Đúng vậy, sao thế?
Aranaga:
Không có gì, không có gì... Chẳng qua, trước khi tới đây, chuyện chúng ta đã trải qua cùng nhau... tựa như sương mù, như mây mờ, không thấy rõ... cần phải nhớ lại.
Paimon:
A... vì mệt quá sao?
Paimon:
Ừm ừm, đúng thế, chúng ta cùng nhau ra ngoài, phơi nắng nhiều chút, đầu óc rồi sẽ minh mẫn hơn thôi!
Aranaga:
Cảm ơn, nhưng... vẫn cần chúng tôi ở bên cạnh, "Mawtiyima".
Aranakin:
Ừm, vì "Mawtiyima" mới thức dậy nên vẫn còn rất nhiều câu chuyện muốn kể cho chúng tôi nghe!
Aragaru:
"Mawtiyima" muốn chia sẻ giấc mơ với chúng tôi, cho nên chúng tôi chưa thể đi được...
Paimon:
Thế à... Khó khăn lắm mới xong việc chính, vẫn chưa kịp làm quen với các bạn nữa...
Aragaru:
Không sao, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn tốt, miễn là chúng tôi vẫn còn nhớ các bạn.
Aranaga:
Miễn là... vẫn có thể nhớ các bạn, chúng tôi.
Aranakin:
Ừm, chỉ cần chúng tôi không quên mất!
Aranakin:
Để các bạn không quên mất tôi, tôi sẽ hát cho các bạn nghe bài hát của tôi. Xin bạn hãy nhớ kỹ... nhất định phải nhớ kỹ.
Paimon:
Ừm... Chúng tôi nhớ rồi!
Aranakin:
Như vậy... Lỡ tôi quên mất các bạn, khi nghe thấy bài hát này cũng nhất định sẽ nhớ ra.
Paimon:
Hả...?
Aranaga:
Bởi vì... nuôi dưỡng sinh mệnh mới, ký ức. Cái chết, chỉ là một lần mất đi "ký ức".
Aranaga:
Cho nên... sự hy sinh của chúng tôi, xin bạn hãy chứng kiến và giữ lại trong ký ức và giấc mơ.
Nhà Lữ Hành:
Bạn đã từng nói qua một lần rồi.
Aragaru:
Sao lại không vui thế? Đừng buồn mà! Chúng ta sẽ còn chơi cùng với nhau trong Lễ Hội Utsava nữa!
Aragaru:
Những ký ức mà chúng tôi đã kể cho bạn nghe, những câu chuyện mà chúng ta cùng trải qua, chắc chắn sẽ ở lại trong giấc mơ!
Paimon:
Ừm... Mặc dù tôi luôn cảm thấy bất an...
Aranaga:
Không sao đâu, "Mawtiyima" đã quen rồi. Rừng sâu và mặt đất cũng đã quen rồi... Trong đất, trong rễ cây, ký ức của chúng tôi.
Aranakin:
Ừm, "Marana" mới là sự lãng quên, nhưng chúng ta đã đánh bại nó. Ký ức của chúng ta tồn tại mãi mãi.
Paimon:
Nhưng các bạn vẫn chưa trả lời là liệu có quên mất chúng tôi không...
Aranaga:
...
Aranaga:
Vẫn cần chúng tôi, "Mawtiyima". Cho nên... xin lỗi, không thể để "Mawtiyima" đợi quá lâu.
Aranakin:
Ừm, hãy cho chúng tôi chút thời gian, "Mawtiyima" vẫn muốn nói chuyện với chúng tôi!
Aragaru:
Nhớ quay lại chơi cùng nhau nhé, Nara Vàng và Bông Trắng Bay Bay!
Aranaga:
Tinh hoa của ký ức, sức mạnh của "Kusava"... "Marana", chỉ có dùng nó mới đánh bại được...
Aranakin:
Ừm ừm, mau dùng "Kusava" đi!
Aranaga:
"Kusava"!