arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Aranyaka Chương 4
Cuối Cùng, Rừng Sẽ Ghi Nhớ Tất Cả
Danh sách nhiệm vụ
Cuối cùng cũng có được Bija, đến lúc quay về tìm Rana rồi.
Arana:
Cây Ashvattha... Lạ thật. Cây Ashvattha đáng ra không nên ở đây chứ. Nara Vàng, Bông Trắng Bay Bay... Arana không quen. Nhưng lại có một cảm giác quen thuộc. Các bạn là ai?
Paimon:
Arana thật sự quên mất rồi...
Paimon:
Tôi là Paimon, anh ấy là Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi là bạn của Arana.
Arana:
Ừm. Arana tin các bạn. Các bạn có mùi của sự lương thiện...
Arana:
Arana hiểu rồi. Ban đầu cứ như có một lỗ hổng trong lòng, những ký ức quan trọng đều mất hết. Nhưng sau khi nhìn thấy Cây Ashvattha, nhìn thấy các bạn thì đã hiểu ra rất nhiều thứ.
Arana:
Vừa nãy tôi đã thấy rồi, các bạn đã lấy "Bija" sao? Do giúp đỡ bạn bè, cho nên Arana đã quên mất rất nhiều thứ, sau đó đã nhờ Cây Ashvattha kết trái.
Paimon:
Arana thật thông minh... Bạn vẫn còn nhớ chuyện về "bạn bè" chứ?
Arana:
Không nhớ gì hết. Nhưng không sao đâu. Nếu Bija nằm trong tay các bạn, các bạn chắc chắn là người bạn mà Arana tin tưởng, cũng là Nara được Cây Ashvattha công nhận.
Arana:
Vậy nhờ các bạn mang Bija tới chỗ người bạn mà Arana muốn giúp đỡ.
Paimon:
Arana, chúng ta đi cùng nhau đi! Bạn của bạn chắc chắn cũng rất muốn gặp lại bạn!
Arana:
...
Arana:
Arana không muốn, Arana đã quên mất mọi thứ rồi. Nếu họ nhìn thấy Arana đã quên mất họ, nhất định sẽ rất buồn, cảm thấy Arana không quý trọng bạn bè.
Paimon:
Người bạn mà Arana muốn giúp đỡ, cô ấy là một người tốt... Một Nara rất tốt. Cho dù Arana không còn nhớ ra cô ấy, nhưng cô ấy vẫn bằng lòng làm bạn với bạn thêm lần nữa.
Paimon:
Vì thế, chúng ta đi cùng nhau đi, được không?
Arana:
...Ừm.
Arana:
Hiểu rồi. Arana tin các bạn, các bạn là bạn bè.
Arana:
Đây là Ararakalari của Arana...
Arana:
Cô ấy chính là, bạn Nara của Arana sao?
Paimon:
Ừm. Vậy thì, Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành:
(Sử dụng Bija.)
Rana:
Hức...
Paimon:
Đã tỉnh lại rồi à...?
Rana:
Ủa? Tôi lại ngủ quên sao... Nơi này là? Nhà Lữ Hành, Paimon, các bạn không sao thật tốt quá! Tôi rất lo các bạn bị thương vì Tử Vực. Còn nữa...
Rana:
Arana? Là bạn sao, Arana...
Arana:
Xin chào, bạn Nara.
Rana:
Tôi đã chờ bạn lâu lắm rồi... Tôi đã mơ một giấc mơ rất rất dài, mơ thấy lúc tôi gặp bạn...
Rana:
Tôi mơ thấy bản thân lạc trong rừng sâu, không tìm thấy đường về nhà, cũng không tìm thấy ba mẹ. Tôi cứ khóc suốt. Bạn đã nghe thấy tiếng khóc rồi đến tìm tôi, hát cho tôi nghe...
Rana:
Sau đó, chúng ta đã trở thành bạn thân. Tôi thường vào rừng chơi với bạn. Bạn đã tặng một bông hoa cho tôi, còn dạy tôi rất nhiều thứ, rất nhiều bí mật của rừng sâu.
Rana:
Giống như, Nấm Sao là hình ảnh phản chiếu của các vì sao trên trời xuống mặt đất. Giống như nếu nhìn thấy Sen Nilotpala nở thì...
Arana:
Nếu nhìn thấy Sen Nilotpala nở thì bạn sẽ gặp may mắn cho đến lần trăng mọc tiếp theo.
Rana:
Đúng thế! Chính là nó! Sau đó, tôi mơ thấy...
Rana:
Tôi mơ thấy bản thân mau chóng trưởng thành, trở thành một người lớn đáng tin cậy, trở thành Đội Trưởng Kiểm Lâm vì mọi người trong Làng Vimara. Một người lớn đáng tin cậy sẽ không tin vào những câu chuyện cổ tích về tinh linh trong rừng.
Rana:
Tôi mơ thấy bản thân đã quên mất bạn. Tôi tưởng câu chuyện về Aranara đều là chuyện cổ tích của đám nhóc Iotham. Tôi mơ thấy rừng sâu chỉ là một vùng đất nhiều cây cối, không có phép màu...
Rana:
Lúc vừa tỉnh dậy, tôi thật sự rất sợ hãi, tôi sợ lỡ bản thân thật sự quên mất bạn thì phải làm sao đây... May mà chỉ là một giấc mơ thôi! Tôi rất vui mừng khi có thể gặp lại bạn!
Rana:
Arana, bạn đã đi đâu thế! Tôi đã chờ bạn rất lâu, chờ bạn dẫn tôi vào rừng sâu... Một khu rừng kỳ diệu đầy ắp bí mật, chỉ tồn tại khi ở bên bạn.
Arana:
Xin lỗi. Arana không nhớ được.
Rana:
Ơ...?
Paimon:
Ừm... Rana, bạn đừng trách Arana. Chuyện là thế này...
"...Trong lúc tìm kiếm bạn, chúng tôi đã gặp Arana. Arana nói..."
Nấm ở Rừng Mawtiyima, trận chiến Tận Cùng Cơn Mưa. Bên trong Tượng Di Tích Khổng Lồ, bài hát nho nhỏ giữa những đóa tường vi. Aranara đóng vai anh em, cảnh tượng vui vẻ ở Lễ Hội Utsava...
Kể những chuyện đã trải qua cùng với các Aranara trong những ngày này cho Rana và Arana nghe một cách chậm rãi.
Rana:
Hóa ra, người đã quên mất chính là tôi...
Paimon:
Bija được tạo nên từ ký ức... Có lẽ những ký ức ở cạnh bạn quá quý giá với Arana, cho nên trong lúc chữa trị cho bạn cũng gợi cho bạn nhớ tới quá khứ...
Rana:
Cảm ơn các bạn... Nhà Lữ Hành, Paimon... Các bạn đã trải qua rất nhiều việc khó khăn để giúp đỡ tôi...
Nhà Lữ Hành:
Không sao đâu, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều thứ rồi.
Paimon:
Ừm, đúng đó! Vả lại, Rana nên cảm ơn Arana và Arama mới đúng...
Rana:
Cảm ơn... Xin lỗi, Arana...
Rana:
Huhu... Thế mà tôi lại quên mất bạn... Chắc các bạn ghét tôi lắm nhỉ...
Arana:
Không biết. Arana đã quên mất rồi.
Arana:
Nhưng không sao đâu. Nếu Arana lúc trước vẫn còn ký ức đã sẵn sàng từ bỏ ký ức, thì Arana bây giờ cũng hiểu rằng, bạn là Nara quan trọng nhất, còn quý giá hơn cả ký ức.
Paimon:
Ừm... Không biết tôi nói như thế liệu có bất công với Arana không...
Paimon:
Araja bọn họ từng nói, cuộc đời của Aranara rất dài! Tôi nghĩ các bạn vẫn có thể cùng nhau tạo ra rất nhiều kỷ niệm quý giá, giống như tôi và Nhà Lữ Hành!
Rana:
Ừm, đúng đấy... Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, cùng nhau tìm hiểu sự to lớn của rừng sâu, của thế giới và sự vô hạn của tương lai.
Arana:
Ừm.
Rana:
Marana... Vấn đề về Tử Vực cũng đã giải quyết gần xong trong lúc tôi đang ngủ say. Thật sự rất cảm ơn các bạn, Nhà Lữ Hành, Paimon và rất nhiều Aranara khác...
Rana:
Mặc dù chuyện này có chút tùy hứng, tôi muốn đi du ngoạn với Arana. Nhưng tôi vẫn lo bọn trẻ ở Làng Vimara sẽ lại gặp nguy hiểm...
Paimon:
Suýt nữa thì tôi quên mất, vẫn còn vấn đề về kẻ xấu chưa được giải quyết...
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã có manh mối về thân phận của kẻ xấu rồi.
Paimon:
Cái gì? Là ai vậy? Ôi, sao tôi không biết...
Rana:
Đúng thế! Là ai làm thế? Trước khi đi, tôi muốn đánh bọn chúng một trận!
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Rana:
Vậy à...
Rana:
Tôi tin bạn, Nhà Lữ Hành.
Rana:
Mặc dù nói điều này rất kỳ lạ... Tôi cảm giác những gì kẻ xấu kia làm cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu như đám trẻ không bị lạc thì tôi cũng sẽ không tăng số lần đi tuần tra...
Rana:
Nếu như không tăng số lần tuần tra, lúc ấy tôi sẽ không gặp Nấm Quỷ ở chỗ đó. Bạn với Paimon lại ngay thẳng, tốt bụng, sẽ không làm ngơ trước người cần giúp đỡ...
Rana:
Cho nên, tôi đã quen biết với Nhà Lữ Hành và Paimon. Các bạn đã giúp tôi rất nhiều, còn cứu tôi, hơn nữa còn giúp tôi gặp lại người bạn quý giá của mình...
Rana:
Cảm ơn bạn, Nhà Lữ Hành. Cảm ơn Paimon.
Paimon:
Không sao đâu! Nhưng nếu "chị Rana" muốn đi thì Iotham, Kavus và Sudabeh, sẽ rất buồn đó...
Rana:
Thật ra chúng rất kiên cường. Hơn nữa, chúng còn quen được anh Nhà Lữ Hành. Vả lại, có phải tôi đi luôn không về đâu!
Rana:
Tôi nhất định sẽ quay lại, kể thật nhiều câu chuyện cho chúng nghe, giới thiệu Arana cho họ quen giống như tôi đã giới thiệu Nhà Lữ Hành với chúng vậy.
Paimon:
Thế à... Vậy thì được, tôi cứ sợ bạn sẽ không quay lại nữa...
Rana:
Bạn có bằng lòng đi du ngoạn cùng tôi không, Arana?
Arana:
Arana bằng lòng.
Rana:
Bạn đã quên rất nhiều thứ vì tôi. Nhưng giống như Paimon đã nói, chúng ta có thể cùng nhau tạo ra rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm, lấp đầy những khoảng trống trong lòng bạn.
Rana:
Tôi là Rana, bạn có muốn kết bạn với tôi không?
Arana:
Ừm. Narana, trước đây chúng ta là bạn thân, sau này cũng thế.
Paimon:
Ấy? Đây là...
Từ lồng ngực Rana tỏa ra ánh sáng ấm áp như nhịp tim đập, mong manh nhưng sáng ngời.
Cô ấy thử dùng tay che lại, dò xét, luồng sáng như có ý thức chui vào tay cô ấy.
Ánh sáng từ từ nhạt đi, trong tay cô ấy hiện lên món trang sức tinh xảo.
Nhà Lữ Hành:
Vision.
Paimon:
Lần đầu tận mắt nhìn thấy tình huống như thế này...
Rana:
Nếu thế thì ước nguyện của tôi đã nhận được sự chấp thuận từ thần linh rồi nhỉ...
Rana:
Chao ôi, với cái này thì không cần lo lắng trong lúc du ngoạn rồi! Cho dù có gặp tàn dư của Tử Vực, tôi cũng có thể giải quyết chúng. Mong rằng bộ dạng chiến đấu của tôi cũng được dứt khoát như Nhà Lữ Hành!
Rana:
Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, phải đi chào hỏi mọi người mới được. Còn có tiền bối Tighnari nữa, phải nói với anh ấy chuyện du ngoạn.
Rana:
Cảm ơn các bạn, Paimon, Arana. Cảm ơn bạn, Nhà Lữ Hành.
Arana:
Cảm ơn, Nara Nhà Lữ Hành Vàng, Paimon. Dù Arana đã không còn nhớ nhưng các bạn chắc chắn đều rất tốt. Các bạn giúp Arana quen được Narana, thật sự rất vui.
Nhà Lữ Hành:
Rất vui khi được quen biết các bạn.
Paimon:
Rana, Arana... Chúc các bạn đi đường thuận lợi. Với lại, nhất định đừng quên mất chúng tôi đó!
Rana:
"Đừng chịu thua gió lớn hay mưa to. Đừng cúi đầu trước đông lạnh, cũng như hè nóng bức..."
Rana:
Trước đây tôi từng nghe một bài thơ như thế này. Chờ tới khi chúng ta gặp lại nhau, tôi nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau!
Arana:
Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau!