arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Aranyaka Chương 3
Vườn Ươm Giấc Mơ Thất Lạc
Sau khi tỉnh lại, cảnh tượng Lễ Hội Utsava đã biến mất trước mắt, Arama cũng không ở cạnh. Chỉ có mùi hương nhẹ nhàng toát ra từ vòng hoa nhắc ta tất cả không phải là một giấc mơ.
Paimon:
Arama!
Arama:
Ừm! Nara Nhà Lữ Hành và Paimon luôn tràn đầy năng lượng. Tựa như những quả Đào Zaytun đẫm sương sớm. Nhưng trông Paimon không vui. Gặp ác mộng rồi sao?
Paimon:
Tôi đã rất lo lắng, nghĩ rằng bạn đã bỏ chúng tôi đi mất...
Arama:
Gì cơ? Paimon thật kỳ lạ, tôi vẫn luôn ở đây mà.
Paimon:
Vì, vì Vanarana ở trong mộng cảnh, hơn nữa Lễ Hội Utsava còn vui đến thế, giống như đang nằm mơ vậy! Vì thế, tôi sợ đây thật sự chỉ là mơ, một khi tỉnh lại sẽ mất hết...
Paimon:
Chỉ còn lại tôi và Nhà Lữ Hành, giống như khi chuyến đi vừa bắt đầu...
Arama:
Nhưng, những điều trong mơ đều là thật cả. Tôi đã quan sát Nara. Ác mộng sẽ khiến Nara trở nên nhát gan, còn mộng đẹp có thể khiến Nara hạnh phúc giống như những điều ngoài giấc mơ.
Arama:
Vì vậy dù Paimon có mơ thấy chúng tôi, mơ thấy Vanarana, cũng giống như thật sự đã gặp được chúng tôi, thật sự đã đến được Vanarana.
Arama:
Đúng vậy! Tôi sẽ đợi bạn ở đây, khởi hành thôi nào, cùng đi đến Thánh Điện Ashvattha, như vậy mới có thể lấy được Bija, để Narana trở nên tốt hơn.
Paimon:
...Ừm, nói đúng lắm. Hừm, chắc chắn là Nhà Lữ Hành đã cho vài loại nấm kỳ lạ vào bữa tiệc ở Lễ Hội Utsava, nên tôi mới nghĩ đến những thứ này.
Paimon:
Chúng ta đi thôi!
Arama:
Nơi này không bị Marana gặm nhấm như chỗ Arayama, đúng là quá tốt. Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, đây là Cây Ashvattha.
Paimon:
Wow... Một cái cây thật kì lạ...
Arama:
Paimon thật vô lễ! Cây Ashvattha sẽ tức giận đấy. Đây là một cái cây cực kì cực kì lợi hại đấy, cũng là Cây Vasara già nhất, già hơn tất cả Aranara và tất cả những câu chuyện của Aranara.
Arama:
Mấy nghìn, hoặc có lẽ là nhiều hơn nữa số lần trăng mọc trước đó, Nữ Hoàng Aranyani đã hát vang ở đây. Khi đó cô ấy chỉ vừa mới rời khỏi Valuka, rừng vẫn chưa rậm rạp như bây giờ, mặt đất còn có rất nhiều cát.
Arama:
Ararakalari của cô ấy mạnh hơn tất cả các Aranara, vì bài hát của cô ấy gần giống với "Bài Ca Cội Nguồn" hơn. Vì vậy từ trong Sarva, Cây Ashvattha đã đáp lại lời kêu gọi của cô ấy mà mọc ra.
Arama:
Nữ Hoàng Aranyani nói với Cây Ashvattha, trong rừng sâu có rất nhiều Nara, họ rất thông minh, rất xinh đẹp, nhưng cũng rất cô đơn. Vì thế nếu muốn tăng cư dân trong rừng sâu thì phải kết bạn với họ.
Arama:
Thế là Cây Ashvattha đã sinh ra một quả lựu vừa đẹp vừa đầy đặn. Trong quả lựu có rất nhiều hạt giống, và hạt giống đầu tiên mọc lên là Aramuhukunda.
Arama:
Thế nên Aramuhukunda chính là Aranara đầu tiên, sau này tất cả hạt giống đều lớn lên, Aranara cũng nhiều như lá cây trên đại thụ. Chúng tôi và Nara đều là cư dân của rừng sâu.
Arama:
Vì vậy Cây Ashvattha rất lợi hại, rất quan trọng! Giống như việc Nara sinh em bé vậy, tất cả các Aranara đều là con của Cây Ashvattha, con của Nữ Hoàng Aranyani.
Paimon:
Vậy à... Xin lỗi nhé, Arama. Cây Ashvattha lợi hại thật đấy!
Paimon:
Ý tôi không phải vậy! Khụ khụ, kệ nó đi, Bija thì phải làm sao...
Arama:
Ừm. Giống như đất và mưa đều là những thứ cần thiết cho việc cành lá tươi tốt, đơm hoa kết trái, thì giấc mơ và ký ức cũng có thể nuôi dưỡng Cây Vasara. Hồi nãy tôi đã nói, Cây Ashvattha là Cây Vasara già nhất.
Arama:
Thế nên bọn tôi mang đến ba Quả Vasoma của Araji, Arayama, Aramaha, muốn dâng chúng cho Cây Ashvattha. Như vậy, Cây Ashvattha có thể tích lũy sức mạnh kết ra trái vĩ đại.
Paimon:
Quả Vasoma của Araji, Arayama, Aramaha? Không phải Cây Vasara sao?
Arama:
Ừm, là Cây Vasara.
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành, hãy lại gần hơn, tiến gần hơn đến Cây Ashvattha.
Paimon:
Wow...
Nhà Lữ Hành:
Thật thần kỳ.
Arama:
Ừm. Tất cả các Aranara đều là con của cây này. Bạn đã gắn liền với tất cả các Aranara, mang theo tất cả những lời chúc phúc của Aranara, thế nên Cây Ashvattha cũng chúc phúc cho bạn.
Arama:
Chỉ cần bạn đội vòng hoa, Cây Ashvattha sẽ công nhận bạn là con của rừng sâu.
Arama:
Ừm...
Arama:
Tình trạng của Cây Ashvattha có chút bất ổn... Cảm thấy có hơi suy yếu. Có lẽ liên quan đến việc dạo gần đây Marana đang mọc khắp nơi!
Arama:
Ừm. Dù thế nào thì tiếp theo chúng ta cũng phải vào giấc mơ của Cây Ashvattha, dâng Quả Vasoma cho Cây Mơ Mộng. Như vậy thì nó cũng sẽ hồi phục.
Paimon:
Sau đó sẽ giống như Sảnh Ashvattha trước đó đúng không? Nhà Lữ Hành đưa tay ra, sau đó chúng ta "xèo xèo" một phát là đến được giấc mơ thần kỳ rồi!
Arama:
Ừm! Paimon thông minh. Nara Nhà Lữ Hành, nếu bạn đã sẵn sàng thì cứ như trước đây, đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của Cây Ashvattha nào.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Paimon:
Vừa rồi Arama cũng nhắc đến chuyện Marana, không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong mơ! Nhưng đã có Nhà Lữ Hành ở đây nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!
Paimon:
Cuối cùng cũng giải quyết xong... Nói vậy, lúc trước trong mộng cảnh Cây Vasara, cũng thấy được cái cây thần kỳ này!
Arama:
Xin lỗi, Nara Nhà Lữ Hành. Xin lỗi Paimon. Tôi hoàn toàn không phát hiện ra giấc mơ của Cây Ashvattha đã bị Marana ăn mòn...
Arama:
Vô số con sâu màu đen đang ăn mòn rễ của Cây Mơ Mộng ở Sarva. Dù đang mơ cũng có thể cảm nhận được bàn tay Marana đang khuấy đảo giấc mơ này.
Arama:
Xin lỗi, lúc trước khi nhìn thấy Marana ở Sảnh Ashvattha, lẽ ra tôi phải biết rồi.
Paimon:
Không sao cả! Bạn xem, có Nhà Lữ Hành đây rồi, chẳng phải đều giải quyết nhẹ nhàng sao?
Arama:
Có Quả Vasoma, ít nhiều chắc cũng giúp khôi phục được một ít năng lượng. Nara Nhà Lữ Hành, nhờ bạn đó...
Arama:
...
Arama:
Ừ tôi hiểu. Tuy không ngờ sẽ nhanh như vậy, nhưng tôi biết, vào lúc cần, sẽ biết phải làm gì.
Arama:
Giống như những đám mây sẽ hiểu được những hạt mưa rơi, nước mưa sẽ biết mình phải thấm vào mặt đất. Hạt giống biết mình phải lớn lên, trở thành cây to, đơm hoa kết trái.
Paimon:
Arama nhìn có vẻ kỳ lạ...
Arama:
Ừ, tôi đang nói chuyện với Cây Mơ Mộng. Hóa ra các bạn không nghe được à!
Paimon:
Tuy lúc trước từng thấy Aranakin nói chuyện với Nấm... nhưng bình thường, con người không nói chuyện được với thực vật!
Arama:
Hóa ra là vậy! Tôi học được thêm kiến thức mới rồi. Cảm ơn Paimon.
Arama:
Chuyện về Bija, Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, đừng lo. Chúng ta ra khỏi giấc mơ này đã.
Paimon:
Phần giữa Cây Ashvattha dường như đang phát sáng... Đó có phải là Bija không?
Paimon:
Ây da, đúng là không dễ dàng chút nào, những thứ này cuối cùng cũng có thể giúp Rana hồi phục rồi này...
Arama:
...
Paimon:
Hở?!
Arama:
...
Arama:
Cây Ashvattha đã bị Marana gặm nhấm, không thể kết ra Bija nữa. Vì vậy chúng ta phải trồng Cây Ashvattha mới, vậy thì mới có thể giúp được các bạn.
Paimon:
Thế nhưng... Trồng cây không phải sẽ tốn rất, rất nhiều thời gian sao? Từ hạt giống thành một cái cây lớn...
Arama:
Đừng lo lắng, tốc độ sinh trưởng của Cây Vasara có liên quan đến hạt giống. Cây Ashvattha đã giao hết tất cả sức mạnh cho tôi, cộng thêm ký ức chung của chúng ta và Quả Vasoma, sẽ ổn cả thôi.
Arama:
Cám ơn bạn, Cây Ashvattha đầu tiên. Cám ơn các bạn, Araji, Arayama, Aramaha, tôi sẽ tận dụng ký ức mà các bạn để lại thật tốt, để Cây Ashvattha mới có thể kết nối lại con đường của những giấc mơ.
Paimon:
Cảm giác dường như Arama đã thay đổi...
Arama:
Vậy sao? Tôi đã biết rất nhiều việc, học được rất nhiều từ, có được rất nhiều ký ức.
Arama:
Nhưng đừng lo. Tôi vẫn là tôi, các bạn vẫn là bạn của tôi. Tôi nhất định sẽ giúp các bạn.
Nhà Lữ Hành:
Bija đó...
Arama:
Ở nơi sâu cùng trong Thánh Điện Ashvattha đã phong ấn Vanarana Xưa, hóa thân của Marana cũng ở trong đó.
Arama:
Nó sẽ không ngừng rót nọc rắn vào đất đai, vào Sarva, cho đến khi tất cả những thứ màu xanh úa tàn, tất cả các bông hoa đều khô héo, nước suối sẽ tỏa ra mùi hôi thối. Cho đến khi vạn vật chết đi.
Arama:
Chúng ta phải phá hủy nó. Chỉ có như vậy mới có thể trồng ra cái cây mạnh mẽ, kết thành Bija.
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành, bạn đã sẵn sàng tiến vào giấc mơ của Cây Ashvattha chưa?
Paimon:
Ừm, nếu Nhà Lữ Hành đã nói như vậy, chắc không thành vấn đề đâu!
Arama:
Ở đây không giống với chỗ Arayama, đã bị Marana ăn mòn, tốt quá. Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, đây chính là Cây Ashvattha.
Paimon:
Ồ... cái cây kỳ lạ...
Arama:
Paimon thật vô lễ! Cây Ashvattha sẽ tức giận đấy. Đây là một cái cây cực kì cực kì lợi hại đấy, cũng là Cây Vasara già nhất, già hơn tất cả Aranara và tất cả những câu chuyện của Aranara.
Arama:
Hàng ngàn, hay là nhiều mặt trăng trước đây, chúa tể của muôn loài cỏ cây đã hát ở đây. Khi đó, cô vừa rời khỏi Valuka, rừng vẫn chưa rậm rạp như bây giờ, trên mặt đất vẫn còn rất nhiều cát.
Arama:
Ararakalari của cô mạnh hơn tất cả Aranara, bởi vì bài hát của cô gần với "Bài Ca Nguồn Cội" hơn. Thế là từ trong Sarva, Cây Ashvattha đã đáp lại tiếng gọi của cô, lớn lên nhanh chóng.
Arama:
Cô nói với Cây Ashvattha rằng, trong rừng có rất nhiều Nara, họ rất thông minh, rất xinh đẹp, nhưng cũng rất cô đơn. Vì vậy, muốn tăng thêm cư dân cho khu rừng thì hãy kết bạn với họ.
Arama:
Thế là Cây Ashvattha đã tạo ra một quả lựu vừa đẹp và đầy đặn. Bên trong quả lựu có rất nhiều hạt, và hạt đầu tiên phát triển chính là Aramuhukunda.
Arama:
Vì vậy, Aramuhukunda là Aranara đầu tiên. Sau đó, hạt giống đều lớn lên, Aranara nhiều như lá trên cây. Chúng ta cùng với Nara, đều là con dân của rừng.
Arama:
Vậy nên, Cây Ashvattha rất lợi hại, và cũng rất quan trọng! Giống như Nara sẽ sinh ra những Nara nhỏ vậy, tất cả Aranara đều là con của Cây Ashvattha, con của Thảo Thần.
Paimon:
Ra vậy... Xin lỗi Arama. Cây Ashvattha thật lợi hại!
Paimon:
Tôi không có ý đó đâu! E hèm, thôi bỏ qua đi, Bija thì phải làm gì đây...?
Arama:
Ừm. Giống như đất và mưa đều là những thứ cần thiết cho việc cành lá tươi tốt, đơm hoa kết trái, thì giấc mơ và ký ức cũng có thể nuôi dưỡng Cây Vasara. Hồi nãy tôi đã nói, Cây Ashvattha là Cây Vasara già nhất.
Arama:
Thế nên bọn tôi mang đến ba Quả Vasoma của Araji, Arayama, Aramaha, muốn dâng chúng cho Cây Ashvattha. Như vậy, Cây Ashvattha có thể tích lũy sức mạnh kết ra trái vĩ đại.
Paimon:
Quả Vasoma của Araji, Arayama, Aramaha? Không phải Cây Vasara sao?
Arama:
Ừm, là Cây Vasara.
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành, tiến lại gần chút, tiến lại gần Cây Ashvattha đi.
Paimon:
Ồ...
Nhà Lữ Hành:
Thần kỳ ghê.
Arama:
Ừm. Tất cả Aranara đều là con của cây này. Bây giờ bạn được kết nối với tất cả Aranara, được ban phước bởi tất cả Aranara. Vì vậy, Cây Ashvattha cũng ban phước cho bạn.
Arama:
Chỉ cần bạn đeo vòng hoa thì Cây Ashvattha sẽ nhận ra bạn, là đứa con của rừng.
Arama:
Ừm...
Arama:
Trạng thái của Cây Ashvattha hơi không ổn... Cảm thấy hơi yếu. Có lẽ liên quan đến Marana đang mọc ra khắp nơi chăng!
Arama:
Ừm. Dù thế nào thì tiếp theo chúng ta cũng phải vào giấc mơ của Cây Ashvattha, dâng Quả Vasoma cho Cây Mơ Mộng. Như vậy thì nó cũng sẽ hồi phục.
Paimon:
Tiếp theo là phải giống như Sảnh Ashvattha trước đây đúng không? Nhà Lữ Hành đưa tay ra, sau đó chúng ta sẽ tiền vào trong giấc mơ kỳ diệu!
Arama:
Ừm! Paimon thông minh. Nara Nhà Lữ Hành, nếu chuẩn bị xong rồi thì làm giống trước đây đi, đưa tay ra, bước vào giấc mơ của Cây Ashvattha nhé.
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề.
Paimon:
Vừa nãy Arama cũng nhắc đến chuyện của Marana, không biết trong mơ sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Có điều, đã có Nhà Lữ Hành ở đây, chăc sẽ không thành vấn đề!
Arama:
Sao có thể như thế...
Paimon:
Hả? Sao lại có Tử Vực trong giấc mơ của Cây Ashvattha?
Paimon:
Tóm lại, phải nhanh chóng loại bỏ Tử Vực mới được!
Cây Ashvattha đã bị ăn mòn, nhưng với trái cây vừa mới kết, Arama dường như đã nhận được tri thức, kí ức và... cách nói chuyện mới. Tiếp theo, theo cách nói của anh ấy, ta cần tiêu diệt "Hóa thân của Marana" để "Cây Ashvattha" mới mọc ra. Làm vậy mới kết ra được Bija.
Paimon:
Phù... phù... Arama, bạn bay nhanh quá rồi!
Arama:
Ra là thế, xin lỗi. Dù nhìn bộ dạng lơ lửng của Paimon, lẽ ra sẽ không mất sức mới phải.
Paimon:
Lúc tôi bay phải tập trung cao độ mới được! Mệt lắm! Arama, nhờ bạn bay với "tốc độ tiên linh" thôi nhé!
Arama:
Tiên linh à. Trong câu chuyện xa xưa, tiên linh từng là chủng tộc vĩ đại, có trí thông minh và vẻ đẹp không thuộc về mặt đất. Bọn họ đồng hành với Nara, dạy Nara ngôn ngữ và triết học tự nhiên.
Paimon:
Ủa? Tôi những tưởng là đom đóm cực lớn phiền phức, dẫn chúng ta chạy khắp nơi chứ...
Arama:
Tiên linh chỉ là xác rỗng còn lại của chủng tộc đó. Vì bọn họ sinh ra đã mang theo lời nguyền rằng: Nếu yêu nhau với Nara sẽ mất đi trí thông minh và sức mạnh, cơ thể cũng bị thoái hóa.
Arama:
Chủng tộc đó từng có một người di dân, sâu trong sa mạc cát vàng, kết bạn với Nữ Hoàng Aranyani và Vua Valuka. Sâu trong ốc đảo vĩnh hằng chắc còn nhiều câu chuyện hơn nữa.
Paimon:
Vậy à...
Arama:
Ừm. Thế mới nói tiên linh trong thời kỳ thịnh vượng, tốc độ còn nhanh hơn cả gió bão. Ngoài ra, không phải Paimon mệt rồi à? Khi kể chuyện về Sarva có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
Paimon:
Arama mà cũng làm chuyện lòng vòng như vậy, thay đổi thật rồi...
Arama:
Tóm lại, ban đầu nơi này là gia viên. Trước khi xảy ra tai họa, Aranara vẫn luôn sống ở đây và có rất nhiều Nara đến thăm.
Paimon:
Trước khi xảy ra tai họa... nói cách khác...
Arama:
Ừ. Vanarana mà lúc trước các bạn nhìn thấy là Vanarana thứ hai. Mà hóa thân của Marana bị ba tầng phong ấn giam cầm ở nơi sâu nhất trong đây.
Arama:
Giải được phong ấn tầng thứ nhất cần ba đoạn Hoa Văn Ký Ức. Tuy là bề ngoài của "Vanarana này" hơi khác với Vanarana trong ký ức mà tôi có được, nhưng tôi đã nắm được đại khái vị trí.
Arama:
Tóm lại, Marana rất nguy hiểm. Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta phối hợp hành động nào. Nếu chuẩn bị xong cùng nhau xuất phát thì nói tôi biết.
Paimon:
Phong ấn ba tầng, phong ấn tầng thứ nhất còn cần ba đoạn Hoa Văn Ký Ức... Phiền thế, sao chuyện gì cũng phải làm ba lần?
Nhà Lữ Hành:
Quy luật "lần thứ ba định mệnh"...
Paimon:
Phải... Nếu có Ruu ở đây, chắc chắn có thể làm bạn với Arama rồi...
Arama:
"Ruu"?
Paimon:
Phải. Đó là bạn của tôi và Nhà Lữ Hành.
Arama:
Tôi biết rồi, tôi cũng rất muốn gặp bạn của Nara Nhà Lữ Hành và Paimon. Nara có thể làm bạn với hai người chắc chắn là Nara xuất sắc.
Arama:
Nhưng mà không sao. Mọi điều trong quá khứ và tương lai đều sẽ gặp gỡ trong Sarva. Sau cùng sẽ có một ngày, tôi cũng có thể may mắn quen biết vị "Ruu" này, sau đó trở thành bạn nhỉ.
Arama:
Tiện thể nhắc đến, thật ra số lượng phong ấn áp chế Marana là "bốn". Phong ấn tầng thứ nhất là cánh cửa Vana phía sau chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xuất phát thôi.
Paimon:
Ừ! Cảm thấy còn nhiều việc phải làm lắm, tiếp theo phải vực dậy tinh thần mới được!
Paimon:
Phù... Phù... Arama, bạn bay nhanh quá rồi đó!
Arama:
Hóa ra là vậy, xin lỗi. Mặc dù xét theo bộ dạng mà Paimon nổi lềnh bềnh, chắc sẽ không tốn thể lực mới phải.
Paimon:
Khi bay, tôi phải tập trung cao độ mới được! Sẽ rất mệt! Arama, bạn làm ơn bay với "tốc độ tiên linh" là được!
Arama:
Tiên linh à. Trong câu chuyện xa xưa, tiên linh từng là chủng tộc vĩ đại, có trí thông minh và vẻ đẹp không thuộc về mặt đất. Bọn họ đồng hành với Nara, dạy Nara ngôn ngữ và triết học tự nhiên.
Paimon:
Hả? Tôi cứ tưởng như vậy sẽ phiền phức lắm chứ...
Arama:
Tiên linh chỉ là lớp vỏ trống rỗng cuối cùng do chủng tộc đó để lại. Vì họ đã mang trong mình một lời nguyền ngay từ khi được sinh ra: Nếu yêu Nara, họ sẽ mất hết trí tuệ và sức mạnh, cơ thể cũng sẽ bị thoái hóa.
Arama:
Chủng tộc đó từng có một người sống sót, ở sâu trong sa mạc, kết bạn với chúa tể cây cỏ, vua của Valuka. Trong ốc đảo vĩnh hằng, có lẽ sẽ có nhiều câu chuyện hơn.
Paimon:
Đúng ha...
Arama:
Hmm. Có nghĩa là, tiên linh ở thời kỳ hưng thịnh e rằng còn nhanh hơn cả bão tố nữa. Mà chẳng phải Paimon mệt rồi sao? Trong lúc kể câu chuyện ở Sarva, có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Paimon:
Arama mà lại làm ra chuyện vòng vo như vậy, đúng là đã thay đổi thật rồi...
Arama:
Tóm lại, ban đầu nơi này là gia viên. Trước khi xảy ra tai họa, Aranara vẫn luôn sống ở đây và có rất nhiều Nara đến thăm.
Paimon:
Trước khi xảy ra tai họa... nói cách khác...
Arama:
Ừm. Những gì các bạn đã thấy trước đây, là Vanarana thứ hai. Còn hóa thân của Marana, đang bị giam giữ ở nơi sâu nhất của nơi này bởi ba tầng phong ấn.
Arama:
Giải được phong ấn tầng thứ nhất cần ba đoạn Hoa Văn Ký Ức. Tuy là bề ngoài của "Vanarana này" hơi khác với Vanarana trong ký ức mà tôi có được, nhưng tôi đã nắm được đại khái vị trí.
Arama:
Tóm lại, Marana rất nguy hiểm. Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta phối hợp nhịp nhàng để cùng nhau hành động nhé. Nếu đã sẵn sàng để cùng xuất phát thì hãy cho tôi biết.
Paimon:
Phong ấn ba tầng, phong ấn tầng thứ nhất còn cần ba đoạn Hoa Văn Ký Ức... Phiền thế, sao chuyện gì cũng phải làm ba lần?
Nhà Lữ Hành:
Đạo lý "vạn sự đều ba"...
Paimon:
Phải ha... Nếu Ruu có ở đây, chắc chắn sẽ trở thành bạn của Arama...
Arama:
"Ruu"?
Paimon:
Ừm. Đó là bạn của tôi và Nhà Lữ Hành.
Arama:
Tôi hiểu rồi, tôi cũng rất muốn gặp bạn của Nara Nhà Lữ Hành và Paimon. Nara có thể làm bạn với các bạn, chắc chắn là Nara tốt.
Arama:
Nhưng không sao đâu. Mọi thứ ở quá khứ và tương lai, đều sẽ gặp nhau ở Sarva. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ may mắn gặp được bạn "Ruu" này, và sẽ trở thành bạn của nhau.
Arama:
Tiện thể nhắc đến, thật ra số lượng phong ấn áp chế Marana là "bốn". Phong ấn tầng thứ nhất là cánh cửa Vana phía sau chúng ta.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xuất phát thôi.
Paimon:
Ừ! Cảm thấy còn nhiều việc phải làm lắm, tiếp theo phải vực dậy tinh thần mới được!
Bích Họa:
(Bích họa hơi xiêu vẹo vẽ rất nhiều Aranara, trong đó có một Aranara màu vàng. Có vẻ như họ đang ăn mừng điều gì đó, trông rất vui vẻ.)
Paimon:
Chiêu vừa rồi... là Ararakalari gì đó sao? Mới chớp mắt đã...
Arama:
Không phải Ararakalari. Chỉ là, Paimon cần sự giúp đỡ, nên tôi sẽ dốc hết sức đánh Marana. Tiêu diệt được khối u, thật tốt quá.
Arama:
Khối u, không muốn gặp lại nữa.
Paimon:
Nếu như "dốc hết sức đánh" có thể diệt trừ được Khối U Tử Vực... Vậy hẳn là Aranara có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề của Tử Vực rồi!
Arama:
Không được, phải dốc hết sức mới được. Aranara không nhiều sức như thế.
Arama:
Phải qua rất nhiều mặt trời, lại qua rất nhiều mặt trăng, chờ hạt giống lớn lên thành cây to, dòng suối nhỏ thành sông, Aranara mới có được sức mạnh như vậy.
Paimon:
Thì ra là vậy, nhưng phong cách nói chuyện của Arama lại trở về như cũ rồi.
Arama:
Vừa rồi dùng nhiều sức quá, thế nên rất nhiều từ ngữ và ký ức đều như bị gió cuốn bay, biến mất rồi.
Paimon:
Vậy à... nhớ có ai từng nói, ký ức chính là sức mạnh của Aranara...
Paimon:
Tôi cũng muốn giải quyết Tử Vực mà...
Arama:
Ừ! Không sao, sức mạnh dùng mất rồi sẽ từ từ phục hồi. Hơn nữa, tôi hấp thụ ký ức của Cây Ashvattha sẽ phục hồi nhanh hơn. Chúng ta tiêu diệt khối u của Marana, tuyệt lắm tuyệt lắm.
Arama:
Phong ấn đang ở gần. Bên này có rất nhiều Ararakalari khác nhau, cùng nhau chặn đường thoát của hóa thân của Marana. Thế nên, nó đã cho khối u xuất hiện, chắc chắn là muốn phá hỏng phong ấn.
Arama:
Hình như là Ổ Khóa Đá của Aradasha...
Paimon:
Còn cái này nữa, là hoa trước đó phong ấn Sảnh Ashvattha...
Arama:
Ừ! Là hoa của Arayama. Trước kia có rất nhiều Aranara chiến đấu với Marana ở đây, sau cùng hợp sức phong ấn nơi này.
Arama:
Hóa thân của Marana nằm rất sâu, rất sâu dưới đất. Giải trừ phong ấn này, lại giải trừ phong ấn kế tiếp là có thể tìm được nó, sau đó đánh bại nó.
Nhà Lữ Hành:
Giao phong ấn cho chúng tôi đi.
Paimon:
Arama! Bọn tôi về rồi đây, bạn sao rồi?
Arama:
Ừ! Tôi đã tích được chút sức, không sao hết! Tôi có thể cảm nhận được phong ấn đã giải trừ. Tiếp theo cứ giao cho tôi.
Arama:
Nơi này nhiều cát quá, trước kia chắc đây toàn là đá và bùn đất. Nhưng vì Marana nên sinh mạng và nước trong bùn đất đều biến mất rồi, nên mới biến thành cát.
Arama:
Aranakin rất ghét cát, nếu có thể để anh ta thấy thì quá tốt!
Paimon:
Cát...? Để anh ấy thấy gì?
Arama:
Nhìn thấy cát biến mất!
Paimon:
Hình như không có manh mối gì...
Arama:
Ừ. Nhưng nơi này rất yên bình, tốt lắm.
Paimon:
Đúng vậy, Arama đã luôn dùng cái đó để chống lại Tử Vực, chắc là rất vất vả...
Arama:
Không sao, ở cùng với Nara Nhà Lữ Hành và Paimon vui lắm. Tôi sẽ không quên đâu!
Arama:
Vừa rồi trong lúc tôi nghỉ ngơi, khôi phục được chút sức lực, nên tôi nhớ ra rồi! Trước kia, nơi này là nhà của Aramuhukunda!
???:
Chào mọi người, Arama, Nara Nhà Lữ Hành, cả Paimon nữa.
Paimon:
Wow! Bạn chui ra từ đâu đấy...
Arama:
Là Aramuhukunda...
Paimon:
...Đây chẳng phải là Aranara thần bí có cách nói chuyện khác biệt mà chúng ta gặp phải ở Lễ Hội Utsava sao?
Aramuhukunda:
Bạn còn nhớ, tôi vui lắm. Hơn nữa Nara Nhà Lữ Hành đã bện hoa của tôi và rất nhiều hoa của Aranara lại thành vòng hoa, đây là vinh dự rất lớn đối với tôi.
Arama:
Aramuhukunda! Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về bạn, và cùng chơi với bạn trong ký ức của nhóm Arayama!
Aramuhukunda:
Vậy là ký ức của họ đã được bạn kế thừa. Là bạn của họ, tôi rất hãnh diện.
Arama:
Ờ... Nhưng, trong lúc chiến đấu ở đây, lại có nhiều ký ức như trái cây rơi xuống đất, như mây trong gió, biến mất cả...
Aramuhukunda:
Vậy à. Nhưng họ sẽ không buồn vì điều đó đâu, bạn không cần phải khổ sở. Chỉ cần ở cạnh bạn bè, sẽ có thể không ngừng tích lũy ký ức quý giá, đạt được sức mạnh.
Arama:
Ừm. Tôi biết.
Paimon:
Arama cực kỳ ngầu đã giải quyết một Khối U Tử Vực! Còn nổ tung một Cần Cẩu Di Tích! Đã giúp chúng tôi rất nhiều!
Aramuhukunda:
Vậy thì tốt quá. Arama, bạn giống hệt như những gì tôi đã được nghe ở trong Sarva, là một Aranara dũng cảm.
Aramuhukunda:
Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, hai người đến thăm, dù có chủ đích hay không, thì cũng đều là niềm vinh dự đối với tôi. Tôi vẫn luôn mong có thể làm bạn với Nara ở đây.
Aramuhukunda:
Đừng lo, tôi biết nguyên nhân mọi người đến thăm. Cây Ashvattha đã dốc hết sức lực cuối cùng, trước khi giao Quả Mơ Mộng cho Arama đã nói tôi biết rất nhiều việc.
Aramuhukunda:
Thông qua cái hang đó là có thể đến được nơi mấy trăm năm trước chúng tôi đã đánh bại và giam cầm Marana. Nay nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vẫn phải tranh thủ thời gian.
Arama:
Ừ! Chúng ta phải nhanh chóng giải trừ phong ấn sau cùng, đánh bại nó! Như vậy Cây Ashvattha mới có thể sinh trưởng và kết quả Bija.
Aramuhukunda:
Phong ấn sau cùng chính là tôi. Tôi chính là cai ngục canh chừng hóa thân của Marana. Nhưng sức mạnh của nó như nước thấm vào cát mịn, lặng lẽ chảy khỏi Sarva.
Aramuhukunda:
Tôi sẽ giải trừ phong ấn cho các bạn, mở lối đi. Chắc chắn mọi người có thể đánh bại nó, tiêu diệt kẻ địch cuối cùng.
Paimon:
Được! Nhà Lữ Hành, Arama, phong ấn giải trừ rồi! Cảm ơn Aramuhukunda!
Aramuhukunda:
Không có chi. Tôi nên cảm ơn mọi người mới đúng. Trước khi rời đi, Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, tôi muốn hỏi câu này...
Aramuhukunda:
Tôi luôn muốn chuẩn bị một nơi mà Nara có thể cảm thấy thư thái cho các bạn. Nhưng lâu rồi tôi không đồng hành với Nara nên không tự tin với phán đoán của mình.
Aramuhukunda:
Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, mọi người thích nơi này không?
Paimon:
Ừ... Rất thoải mái, tâm trạng được thả lỏng, dù không có gì ăn nhưng tôi thấy không tồi! Nhà Lữ Hành, bạn thấy sao?
Nhà Lữ Hành:
Tôi thích.
Aramuhukunda:
...Bạn khác với Nara Varuna, không thích nói chuyện. Cô ấy cứ luôn kể về chuyện của anh trai khiến bọn Arapacati cũng học theo.
Aramuhukunda:
Nếu có thời gian, có sự trợ giúp của bạn, chắc chắn tôi có thể làm tốt hơn. Nhưng, theo hiện trạng, e là thời gian với bạn, với bạn Nara mà bạn cần giúp đều rất quý giá.
Aramuhukunda:
Tiếc nuối duy nhất là tôi quen bạn trong thời đại này.
Aramuhukunda:
Nên nói là, nếu bạn quen biết tôi ở thời đại khác, tôi có thể giới thiệu Nara Varuna cho bạn rồi. Nếu cảnh tượng ấy có thể thành sự thật, thật tốt đẹp biết bao.
Arama:
Nhưng nếu Nara Nhà Lữ Hành và Paimon ở thời đại khác, tôi cũng không thể quen họ!
Aramuhukunda:
Đúng là như vậy. Vậy thì... Như bây giờ cũng rất tốt. Dù thời gian gấp gáp, nhưng có thể trò chuyện với mọi người ở đây, tôi vui lắm. Cảm ơn mọi người.
Aramuhukunda:
Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, mọi người đi trước đi. Tôi còn có thứ cần đưa cho Arama.
Arama:
Ừ. Tôi biết rồi, Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, mọi người đi trước đi. Tôi theo sau ngay!
Paimon:
Được, nhanh lên đấy! Nếu không chúng tôi sẽ tự đánh bại hóa thân của Marana!
Paimon:
Phù... Phù... Arama, bạn bay nhanh quá rồi đó!
Arama:
Hóa ra là vậy, xin lỗi. Mặc dù xét theo bộ dạng mà Paimon nổi lềnh bềnh, chắc sẽ không tốn thể lực mới phải.
Paimon:
Khi bay, tôi phải tập trung cao độ mới được! Sẽ rất mệt! Arama, bạn làm ơn bay với "tốc độ tiên linh" là được!
Arama:
Tiên linh à. Trong câu chuyện xa xưa, tiên linh từng là chủng tộc vĩ đại, có trí thông minh và vẻ đẹp không thuộc về mặt đất. Bọn họ đồng hành với Nara, dạy Nara ngôn ngữ và triết học tự nhiên.
Paimon:
Hả? Tôi cứ tưởng như vậy sẽ phiền phức lắm chứ...
Arama:
Tiên linh chỉ là lớp vỏ trống rỗng cuối cùng do chủng tộc đó để lại. Vì họ đã mang trong mình một lời nguyền ngay từ khi được sinh ra: Nếu yêu Nara, họ sẽ mất hết trí tuệ và sức mạnh, cơ thể cũng sẽ bị thoái hóa.
Arama:
Chủng tộc đó từng có một người sống sót, ở sâu trong sa mạc, kết bạn với chúa tể cây cỏ, vua của Valuka. Trong ốc đảo vĩnh hằng, có lẽ sẽ có nhiều câu chuyện hơn.
Paimon:
Đúng ha...
Arama:
Hmm. Có nghĩa là, tiên linh ở thời kỳ hưng thịnh e rằng còn nhanh hơn cả bão tố nữa. Mà chẳng phải Paimon mệt rồi sao? Trong lúc kể câu chuyện ở Sarva, có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Paimon:
Arama mà lại làm ra chuyện vòng vo như vậy, đúng là đã thay đổi thật rồi...
Arama:
Tóm lại nơi này là Vanarana Xưa. Mấy trăm năm trước khi xảy ra tai họa vẫn là gia viên của Aranara, chúng tôi từng kết giao với Nara ở đây.
Paimon:
Trước khi xảy ra tai họa... nói cách khác...
Arama:
Ừm. Những gì các bạn đã thấy trước đây, là Vanarana mới. Còn hóa thân của Marana, đang bị giam giữ ở nơi sâu nhất của nơi này bởi ba tầng phong ấn.
Arama:
Giải được phong ấn tầng thứ nhất cần ba đoạn Hoa Văn Ký Ức. Tuy là bề ngoài của "Vanarana này" hơi khác với Vanarana trong ký ức mà tôi có được, nhưng tôi đã nắm được đại khái vị trí.
Arama:
Tóm lại, Marana rất nguy hiểm. Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta phối hợp nhịp nhàng để cùng nhau hành động nhé. Nếu đã sẵn sàng để cùng xuất phát thì hãy cho tôi biết.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xuất phát thôi.
Paimon:
Ừ! Phong ấn ba tầng gì đó, cảm thấy cần phải làm nhiều việc lắm, tiếp theo phải vực dậy tinh thần mới được!
Paimon:
Phù... phù... Arama, bạn bay nhanh quá rồi!
Arama:
Ra là thế, xin lỗi. Dù nhìn bộ dạng lơ lửng của Paimon, lẽ ra sẽ không mất sức mới phải.
Paimon:
Lúc tôi bay phải tập trung cao độ mới được! Mệt lắm! Arama, nhờ bạn bay với "tốc độ tiên linh" thôi nhé!
Arama:
Tiên linh à. Trong câu chuyện xa xưa, tiên linh từng là chủng tộc vĩ đại, có trí thông minh và vẻ đẹp không thuộc về mặt đất. Bọn họ đồng hành với Nara, dạy Nara ngôn ngữ và triết học tự nhiên.
Paimon:
Ủa? Tôi những tưởng là đom đóm cực lớn phiền phức, dẫn chúng ta chạy khắp nơi chứ...
Arama:
Tiên linh chỉ là xác rỗng còn lại của chủng tộc đó. Vì bọn họ sinh ra đã mang theo lời nguyền rằng: Nếu yêu nhau với Nara sẽ mất đi trí thông minh và sức mạnh, cơ thể cũng bị thoái hóa.
Arama:
Chủng tộc đó từng có một người di dân, sâu trong sa mạc cát vàng, kết bạn với Nữ Hoàng Aranyani và Vua Valuka. Sâu trong ốc đảo vĩnh hằng chắc còn nhiều câu chuyện hơn nữa.
Paimon:
Vậy à...
Arama:
Ừm. Thế mới nói tiên linh trong thời kỳ thịnh vượng, tốc độ còn nhanh hơn cả gió bão. Ngoài ra, không phải Paimon mệt rồi à? Khi kể chuyện về Sarva có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
Paimon:
Arama mà cũng làm chuyện lòng vòng như vậy, thay đổi thật rồi...
Arama:
Tóm lại nơi này là Vanarana Xưa. Mấy trăm năm trước khi xảy ra tai họa vẫn là gia viên của Aranara, chúng tôi từng kết giao với Nara ở đây.
Paimon:
Trước khi xảy ra tai họa... nói cách khác...
Arama:
Ừ! Lúc trước mọi người nhìn thấy là Vanarana mới. Mà hóa thân của Marana bị phong ấn ba tầng giam cầm vị trí sâu nhất nơi này.
Arama:
Giải được phong ấn tầng thứ nhất cần ba đoạn Hoa Văn Ký Ức. Tuy là bề ngoài của "Vanarana" này hơi khác với ký ức tôi lấy được, nhưng tôi nắm đại khái vị trí.
Arama:
Tóm lại, Marana rất nguy hiểm. Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta phối hợp hành động nào. Nếu chuẩn bị xong cùng nhau xuất phát thì nói tôi biết.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xuất phát thôi.
Paimon:
Ừ! Phong ấn ba tầng gì đó, cảm thấy cần phải làm nhiều việc lắm, tiếp theo phải vực dậy tinh thần mới được!
"Hoa Văn Ký Ức":
...
Nhà Lữ Hành:
(Cảm nhận ký ức trong Hoa Văn...)
"Hoa Văn Ký Ức":
...A, bạn cũng là đứa trẻ trong rừng. Nếu bạn đọc được "Hoa Văn Ký Ức" của tôi, vậy Marana đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi nhỉ? Hoặc là, bạn muốn tiêu diệt Marana?
"Hoa Văn Ký Ức":
Tôi muốn nghe rất nhiều câu chuyện. Giấc mơ Araja có đẹp không? Arana, Aramani có khỏe không? Những bài ca mới xuất hiện trong thời gian này chắc là tuyệt lắm!
"Hoa Văn Ký Ức":
A, nhưng không cần phải nói ngay cho tôi đâu, vì giờ tôi không nghe thấy, không nhìn thấy. Nhưng không sao, chúng ta sẽ gặp nhau trong Sarva.
"Hoa Văn Ký Ức":
Đến lúc đó hãy từ từ nói cho tôi những câu chuyện trên mặt đất! Đoạn Hoa Văn này là tác phẩm tâm đắc của tôi với Araji, Arayama đó. Giao lại cho bạn...
"Hoa Văn Ký Ức":
"Mong giấc mộng mới mãi mãi không bị Marana ăn mòn."
"Mong câu chuyện cũ và Marana sẽ cùng bị lãng quên."
"Hoa Văn Ký Ức":
...
Nhà Lữ Hành:
(Cảm nhận ký ức trong Hoa Văn...)
"Hoa Văn Ký Ức":
Araji còn muốn nhìn thấy thêm nhiều hoa ở Vanarana, thấy muôn chim trên cành cây xanh biếc, chúng tôi và Nara ca hát dưới tàng cây.
"Hoa Văn Ký Ức":
Mặc dù Marana rất đáng sợ, nhưng nghĩ đến chuyện đó sẽ không còn sợ nữa. Arayama nói Araji rất dũng cảm, nếu sợ hãi sẽ nghĩ đến thứ mình thích.
"Hoa Văn Ký Ức":
Thế nên Araji quyết định nội dung của Hoa Văn, mong rằng có thể giúp bạn khi đến một Vanarana không còn đẹp nữa sẽ càng thêm dũng cảm...
"Hoa Văn Ký Ức":
"Chỉ mong đồng bằng luôn xanh mướt, núi rừng mãi mãi không khô héo."
"Chỉ mong nước suối mãi mãi trong veo, chỉ mong hoa tươi mãi mãi nở rộ."
Paimon:
Đây là phong ấn sao? Hốc cây lớn quá...
Arama:
Ừ. Nhờ có mọi người, tôi mới có thể tận mắt nhìn thấy Vanarana Xưa, xem thử chỗ ở của Aranara trong câu chuyện. Cảm ơn mọi người, Nara Nhà Lữ Hành, Paimon.
Arama:
...Cảm ơn mọi người, Aramaha, Araji, Arayama, đã luôn giữ vững phong ấn. Mặc dù sau cùng Marana vẫn trốn ra ngoài, nhưng đó không phải lỗi của mọi người.
Arama:
Vậy thì, tôi sắp giải trừ phong ấn đã duy trì mấy trăm, mấy nghìn vầng trăng...
Arama:
Mong giấc mộng mới mãi mãi không bị Marana ăn mòn. Mong câu chuyện cũ và Marana sẽ cùng bị lãng quên.
"Cầu mong những ước mơ mới sẽ mãi mãi không bị Marana chiếm đoạt. Cầu mong những câu chuyện xưa cũ sẽ được quên đi cùng với Marana."
"Chỉ mong đồng bằng luôn xanh mướt, núi rừng mãi mãi không khô héo. Chỉ mong nước suối mãi mãi trong veo, chỉ mong hoa tươi mãi mãi nở rộ."
"Những người bạn thân sẽ lại cùng đồng hành vào rừng sâu tươi tốt. Mọi điều tốt đẹp sẽ quay trở lại, và mọi ký ức đau buồn sẽ không còn nữa, tựa như một dòng suối tự thanh lọc mình, mầm xanh sẽ mọc lên từ những cái cây khô héo."
Paimon:
Phong ấn đã được hủy bỏ! Con đường phía trước... là đi tiếp xuống dưới sao?
Arama:
Ừm. Tiếp theo là lớp phong ấn thứ hai, chúng ta đi thôi.
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành, có muốn nghỉ ngơi không?
Arama:
Aradasha rất mạnh. Chuyện kể rằng, cách đây rất lâu, có một con quái vật sắt to như ngọn núi, có thể phun ra ngọn lửa như ánh sáng.
Arama:
Nhưng Aradasha có thể đánh bại quái vật sắt, còn có thể dùng ổ khóa đá khóa quái vật sắt lại! Đã cứu được rất nhiều Aranara đấy!
Arama:
Vì truyền thuyết về anh ấy tỏa sáng như mặt trời, rất nhiều Aranara muốn Ararakalari của họ mạnh mẽ như anh ấy!
Paimon:
Không ngờ dưới cát lại có một khoảng không sâu như vậy ...
Arama:
Mặt đất được tạo thành từ bùn đất, đá, cát và rễ cây. Vì vậy nếu loại bỏ cát, sẽ có rất nhiều, rất nhiều không gian để Aranara, Nara và muông thú đi lại bên trong.
Arama:
Tuy nhiên, cát nên biến mất nhiều hơn, tạo ra nhiều không gian hơn để chúng ta đến những nơi sâu hơn mới đúng. Cát không tốt.
Paimon:
Khi đi xuống, tôi thấy rất nhiều mảnh vỡ của các cỗ máy di tích... Trước kia ở đây hình như đã từng xảy ra một trận chiến ác liệt...
Arama:
Ừm. Chúng tôi ở đây, còn có cả quái vật nhìn thấy trong giấc mơ của Cây Ashvattha, tôi cũng đã từng thấy trong ký ức. Con chó màu đen, quái vật sắt lớn.
Paimon:
Chúng ta hãy xem thử có cách nào để đi xuống tiếp không!
Arama:
Ừm!
Arama:
Cát không tốt. Vừa thô lại vừa ráp, rất khó chịu, cỏ xanh cũng không mọc nổi.
Arama:
Bên ngoài rừng sâu, có một Valuka rất, rất lớn, hơn nữa trong đó còn có Nara. Nara rất khổ cực.
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành, Paimon! Các bạn không sao là tốt rồi!
Paimon:
Ừm! Tôi không sao cả! Còn Nhà Lữ Hành thì luôn vất vả như thế, bạn vẫn ổn chứ?
Paimon:
Nhưng không ngờ ở đây lại có một không gian như vậy... Hơn nữa, cũng không cảm nhận được Tử Vực...
Arama:
Đây hẳn là phong ấn cuối cùng rồi. Cảm ơn Nara Nhà Lữ Hành, Paimon đã cùng tôi tới đây. Hóa thân của Marana hẳn không còn xa nữa.
Arama:
Sau khi đánh bại nó, tôi sẽ trồng một Cây Ashvattha mới. Sau đó, chúng ta có thể lấy được Bija.
Paimon:
Mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Chúng ta đã có thể giúp Rana, hoàn thành việc mà Arana nhờ chúng ta rồi!
Arama:
Ừm!
Arama:
Nhưng kí ức của tôi không đủ nhiều, tôi không biết làm thế nào để phá bỏ phong ấn này...
Paimon:
Đừng lo lắng, nơi đây cũng không lớn, chúng ta đi vài vòng là có thể phát hiện ngay ấy mà!
Paimon:
Arama, hãy nghỉ ngơi thật tốt, tích lũy sức mạnh đi nào! Nếu phải chiến đấu với hóa thân của Marana thì cần phải có thể lực mới được đấy!
Arama:
Ừm! Nghỉ ngơi thật tốt nào!
Bích Họa:
(Trong đó miêu tả rằng rất nhiều Aranara đang cùng nhau, đối mặt - hay đang quay lưng - với một thứ gì đó kỳ lạ. Trong số đó có một Aranara màu vàng.)
Bích Họa:
(Trong đó miêu tả rằng rất nhiều Aranara đang cùng nhau, đối mặt - hay đang quay lưng - với một thứ gì đó kỳ lạ. Trong số đó có một Aranara màu vàng.)
Bích Họa:
(Không, nội dung của bức bích họa dường như đã thay đổi. Aranara màu vàng đã biến thành hai người.)
Bích Họa:
(Khung cảnh vài Aranara đã quây lại thành một vòng tròn.)
Bích Họa:
(Bốn Aranara và một Aranara màu vàng, và một cây cột... hoặc thứ gì đó trông giống như thân cây. Vì không được vẽ chi tiết nên không rõ đó là vật gì.)
Bích Họa:
(...Khung cảnh có vẻ quen thuộc.)
Bích Họa:
(Trong bức bích họa, có ba Aranara và một Aranara màu vàng, trông có vẻ như họ sắp sửa tiến vào một vòng xoáy khổng lồ.)
Nhà Của Aranara:
(Giống với loại đã thấy ở Vanarana. Hình như đây là nhà của Aranara. Nhưng không thấy "chủ nhân" đâu cả.)
Nhà Của Aranara:
(Nếu Aranara không cần nghỉ ngơi, tại sao lại cần nhà nhỉ?)
Dây Leo Kiên Cố:
(Lối vào đã chặn kín bởi bụi dây leo. Hình như không có cách nào để chui qua được.)
Hồ Nước:
(Nước mát và sạch. Không thể nhìn ra nguồn nước ngọt đến từ đâu.)
Arama:
Nếu rất lâu về trước, Nara Nhà Lữ Hành cũng ở đây thì tốt rồi, bạn có thể cùng Aramuhukunda, Aradasha và những người khác chiến đấu với quái vật sắt lớn!
Arama:
Ban nãy khi Nara Nhà Lữ Hành đang chiến đấu, tôi cảm thấy rằng quái vật sắt lớn rất xấu xa. Nó luôn hút lấy sức mạnh của Marana, sau đó trở nên mạnh hơn.
Arama:
Nếu Nara Nhà Lữ Hành cứ chiến đấu mãi thì sẽ rất mệt. Sau đó, tôi nghĩ ra rồi! Trong trí nhớ của tôi, Aradasha đã sử dụng loại Ararakalari này để trói và tiêu diệt rất nhiều quái vật sắt lớn.
Arama:
Vì vậy, tôi đã thử dùng Ararakalari của anh ấy, sau đó dốc hết sức đánh mạnh.
Aramuhukunda:
...Nếu bạn hiểu được thì tốt rồi. Arama, giúp bạn của mình cho đàng hoàng đấy nhé. Sau đó, hãy để Cây Ashvattha mới trở thành mỏ neo cho giấc mơ của Aranara lần nữa.
Arama:
Tôi sẽ không làm bạn mất mặt đâu. Cái tên Aramuhukunda đã khiến mọi người tràn đầy dũng khí từ rất nhiều, rất nhiều lần trăng trước, sau rất nhiều, rất nhiều lần trăng mọc cũng không thay đổi.
Arama:
Chúng tôi chắc chắn sẽ đánh bại hóa thân của Marana. Có kí ức của bạn, nghe mọi người nói tên của bạn, tôi không chỉ tràn đầy dũng khí, mà còn ngập tràn niềm tự hào.
Aramuhukunda:
Tôi tin bạn. Giống như những đám mây sẽ hiểu được những hạt mưa rơi, nước mưa sẽ biết mình phải thấm vào mặt đất. Gặp được các bạn, tôi đã hiểu được... Cuối cùng cũng đã đến lúc. Tôi rất vui.
Aramuhukunda:
Như thế, cuối cùng tôi cũng có thể trở về Sarva, gặp lại Nara Varuna rồi.
Ghế:
(Một chiếc ghế trông có vẻ khá bình thường.)
Ghế:
(...Tuy nói thế, nhưng dù là về thủ công hay kích thước, đây rõ ràng là một chiếc ghế của con người. Không phù hợp với Aranara.)
Hành Lý Và Sách:
(Giống như món đồ thường thấy trong doanh trại của các nhà mạo hiểm. Chỉ là sau khi cuốn sách được mở ra, bên trong đều là những hình vẽ nghiêng ngả, chủ yếu mô tả những gì Aranara đang làm.)
Hành Lý Và Sách:
(Nói vậy thì, tại sao nhà mạo hiểm cứ thích mang một đống sách khi đi cắm trại bên ngoài nhỉ...? Xung quanh lều gió lùa không che chắn được gì, vì sao lại phải mang theo một đống sách chứ?)
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta phối hợp hành động nào. Nếu chuẩn bị xong cùng nhau xuất phát thì nói tôi biết.
Paimon:
Ừ! Phong ấn ba tầng gì đó, cảm thấy cần phải làm nhiều việc lắm, tiếp theo phải vực dậy tinh thần mới được!
"Hoa Văn Ký Ức":
...
Nhà Lữ Hành:
(Cảm nhận ký ức trong Hoa Văn...)
"Hoa Văn Ký Ức":
Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng, sự sống sẽ chiến thắng cái chết, giống như chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Sarva.
"Hoa Văn Ký Ức":
"Những người bạn thân sẽ lại cùng đồng hành vào rừng sâu tươi tốt. Mọi điều tốt đẹp sẽ quay trở lại, và mọi ký ức đau buồn sẽ không còn nữa, tựa như một dòng suối tự thanh lọc mình, mầm xanh sẽ mọc lên từ những cái cây khô héo."
"Hoa Văn Ký Ức":
...Đây là chữ khắc của tôi. Tạm biệt.
Việc tiếp theo chỉ còn lại việc tiêu diệt kẻ địch thôi. Đi tiếp đi, cứ đi xuống tiếp.
Arama:
Chúng ta đã tiêu diệt hóa thân của Marana. Rừng sâu sẽ yên bình hơn. Tuy nói là "chúng ta", nhưng chủ yếu đều dựa vào nỗ lực của bạn, lòng dũng cảm của bạn. Cảm ơn bạn, Nara Nhà Lữ Hành.
Arama:
Mỗi một bông hoa đều được kết nối với một trái tim nho nhỏ của Aranara; và vòng hoa được làm từ tất cả các bông hoa này, dù có gọi đây là cánh cửa vào "Vũ trụ của Mahavanaranapna" cũng không quá đáng.
Arama:
Vì vậy, chúng tôi có thể tâm ý tương thông với bạn, có thể lên tiếng ủng hộ bạn khi bạn cảm thấy đau đớn, cho bạn sức mạnh, xua đuổi ác mộng, giúp bạn vượt qua những ngày đen tối và lấp đầy khoảng trống trong trái tim bạn.
Arama:
Những người không còn ước mơ, không thể nhìn thấy chúng tôi; những người chấp nhận số phận, không còn tiến về phía trước; những người đắm chìm trong nỗi sợ hãi và đau đớn; trái tim của họ đã trở nên chai cứng, không thể nhận được sự giúp đỡ của hoa nữa.
Arama:
Đó là bởi vì Nara Nhà Lữ Hành là một người chính trực thiện lương, là vì Nara Nhà Lữ Hành là Nara Nhà Lữ Hành, nên vòng hoa mới có thể phát huy tác dụng.
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành là bạn của Aranara. Vì vậy, chúng tôi sẽ không để bạn đơn độc gánh chịu trách nhiệm đối mặt với Marana, tiêu diệt cái ác và giúp thế giới trở nên tươi sáng hơn.
Paimon:
Dù sao, Nhà Lữ Hành cũng là người bạn tốt nhất của tôi, tất nhiên là người tốt nhất! Cứ như vậy, vấn đề Tử Vực sẽ được giải quyết triệt để thôi!
Arama:
Sau khi tiêu diệt hóa thân của Marana, Marana sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Qua hàng chục năm, hoặc cũng có thể là hàng trăm năm, sớm muộn gì nó cũng sẽ tỉnh lại.
Arama:
Bởi vì ký ức về Marana đã tồn tại trong Sarva. Trừ khi nó bị loại bỏ hoàn toàn, nếu không ký ức về "cái chết" trong vạn vật cuối cùng cũng sẽ làm cho nó sống lại.
Arama:
...Nhưng đó là chuyện rất lâu sau này. Sẽ có những người như Nara Nhà Lữ Hành và Nara Varuna, những người vàng óng ánh như mặt trời, nên tôi không lo đâu.
Arama:
Rừng sâu của ngày hôm nay đã có một tương lai tươi sáng. Những đứa con của rừng sâu sẽ nhận được đầy đủ ánh mặt trời và những cơn mưa, chỉ cần tiêu diệt Marana còn sót lại là được rồi.
Paimon:
Ồ... Dù sao thì, nếu hóa thân của Marana đã bị loại bỏ, bước tiếp theo nên trồng Cây Ashvattha và Bija rồi nhỉ?
Arama:
Ừm. Các bạn đợi tôi một lát, tôi sẽ đi gọi Arana.
Paimon:
Arana... Đúng vậy, phải dùng ký ức của Arana mới có thể kết thành Bija...
Paimon:
Nhưng Arana không phải đang ở gần Làng Vimara sao? Phải làm sao...
Paimon:
Biến mất rồi...
Paimon:
Wow!
Arana:
Nara Nhà Lữ Hành, Paimon. Arana đã cảm nhận được cuộc chiến giữa các bạn và Marana. Các bạn và Arama, đều tràn đầy dũng khí.
Arama:
Tôi có được ký ức của Aramuhukunda, vì vậy tôi cũng hiểu cách sử dụng Sarva để di chuyển nhanh trong rừng sâu. Ararakalari này được gọi là "Dịch Chuyển".
Arana:
Arama tuyệt thật đấy, Aramuhukunda giao ký ức cho bạn, chắc chắn cũng sẽ rất vui vẻ. Đã rất lâu rất lâu rồi Arana không được "Dịch Chuyển" rồi.
Paimon:
Tiếp theo nên trồng Cây Ashvattha rồi nhỉ? Nhớ đến chuyện về "hạt giống" mà Arama đã từng nhắc...
Arana:
Hạt giống sẽ biết lớn lên, biến thành đại thụ, sau đó đơm hoa kết trái... Cảm ơn bạn, Arama.
Arama:
Ừm. Tôi sẽ lớn thành một Cây Ashvattha, sau đó biến những ký ức và giấc mơ của bạn thành Bija, dùng rễ của tôi, nối lại những cây cầu giữa những giấc mơ đã bị bào mòn bởi Marana.
Paimon:
Các bạn đang nói gì thế?
Nhà Lữ Hành:
Arama chính là hạt giống.
Arama:
Tôi hấp thụ ký ức và sức mạnh của Quả Vasoma, Cây Ashvattha và Aramuhukunda, giờ trong rừng không có "hạt giống" nào mạnh mẽ hơn tôi.
Paimon:
Hả? Tôi không hiểu...
Arama:
Ban đầu tôi định thông qua đôi mắt và cơ thể của mình tích lũy những ký ức chỉ thuộc về mình, sau hàng chục năm hàng trăm năm, tôi sẽ trở về với đất, mọc thành một Cây Vasara xinh đẹp.
Arama:
Nếu không phải các bạn, tôi cũng sẽ không có được niềm vinh hạnh đặc biệt này, có thể cùng nhau tiêu diệt hóa thân của Marana, chữa lành cho rừng sâu, nếu không tôi cũng không thể tích lũy nhiều ký ức như vậy để trở thành vua trong những cây Cây Vasara.
Paimon:
À, có lẽ nào... Cây Vasara trong Sảnh Ashvattha cũng do Aranara biến thành sao?
Arama:
Họ là Araji, Arayama, Aramaha. Quả Vasoma là ký ức của họ.
Paimon:
Vậy, nếu Arama biến thành một cái cây, thì không thể đi lại, cũng không thể nói chuyện, không thể hát nữa rồi...
Arama:
Mặc dù thời gian đi trên mặt đất như một hạt giống có hơi ngắn ngủi, nhưng thời gian trải qua cùng các bạn còn phong phú nhiều gấp hàng chục lần, không, hàng trăm lần so với trước đây.
Paimon:
Sao lại như vậy chứ... Tôi vẫn còn muốn chơi với Arama kia mà...
Arama:
Vậy à. Tôi hiểu mà, Paimon, bạn và Nara Nhà Lữ Hành là bạn của tôi, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi...
Arama:
Sau khi có được ký ức và sức mạnh như vậy, tôi đã có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng và nghe được rất nhiều câu chuyện trong Sarva. Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện nhé.
Paimon:
Ừm...
Arama:
Một ốc đảo vĩnh cửu ẩn mình giữa cơn bão cát vàng, trong đó không có bất kỳ sự sống nào. Không có Aranara nào có cơ may được chứng kiến cả, chúa tể cổ xưa nhất của tất cả cây cỏ đang say giấc trong cát vàng.
Arama:
Thảm thực vật xanh tốt từng bao phủ nó cũng khô héo, biến thành cát mịn không thể nắm bắt được. Như những gì Marana đã thì thầm: mọi điều tốt đẹp rồi cũng sẽ tàn lụi.
Arama:
Nhưng bạn phải biết là, dù trời đêm có tối như thế nào, nhưng sẽ luôn có những vì sao sáng lấp lánh; mặt trời cũng nhất định sẽ mọc lên. Dù cái chết có khát vọng thống trị tất cả thì sự sống vẫn sẽ không biến mất.
Arama:
Giống như những chiếc lá vàng rơi xuống đất sẽ là chất nuôi dưỡng cho Cây Tụy Hoa, quả của nó lại nuôi sống Thú Thồ Hàng, cáo, heo rừng, còn chúng sẽ lại nuôi dưỡng cho Hổ Lông Dài. Rừng sâu luôn tràn đầy sức sống.
Arama:
Máu độc một thời nhuộm đen trái đất, Aranara cũng như Nara, tưởng rằng mọi thứ sắp phải kết thúc, nhưng bây giờ ký ức về nó đã không còn nữa. Rừng sâu còn sum suê hơn cả thời đại của Đại Vương Rukkhadevata.
Arama:
Những gì còn lại cuối cùng đều là những điều tốt đẹp; dù rời xa nhau, nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở Sarva.
Arama:
Một ngày nào đó, giấc mơ của tôi và giấc mơ của bạn, ký ức của tôi và ký ức của bạn, chúng ta sẽ hòa quyện vào nhau, nở hoa trên vô số cành cây ở Sarva, đó không phải là một chuyện tốt sao.
Paimon:
Ừm... Thế nhưng...
Nhà Lữ Hành:
Paimon.
Paimon:
Ừm. Ừm... Tôi biết rồi! Arama, bạn là "hạt giống" tốt nhất, vì vậy nhất định phải mọc thành một cái cây vừa to vừa đẹp nhé!
Paimon:
Thế nên, thế nên, cũng đừng quên tôi, đừng quên Nhà Lữ Hành, đừng quên chuyến phiêu lưu của chúng ta nhé!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn bạn, Arama.
Arama:
Ừm. Cám ơn các bạn, Paimon, Nara Nhà Lữ Hành. Gặp được các bạn tôi rất vui.
Arama:
Arana, tôi chắc chắn sẽ biến ký ức của bạn thành Bija xinh đẹp nhất trọn vẹn nhất.
Arana:
Tôi tin ở bạn, Arama.
Paimon:
Arama...
Arana:
Arama đã mọc thành một Cây Ashvattha mới. Mặc dù bây giờ còn rất nhỏ, nhưng gốc rễ rất sâu, rất khỏe. Sau nhiều lần trăng mọc, chắc chắn sẽ trở nên vừa lớn lại vừa đẹp.
Paimon:
Arana từng nói rằng ký ức và giấc mơ là sức mạnh của Aranara, là thứ quý giá nhất. Nếu từ bỏ kí ức, bạn có quên Rana không? Và cả những đứa trẻ của Làng Vimara nữa...
Arana:
Ừm. Nhưng bạn bè quý giá hơn bất cứ hồi ức nào. Cho dù mất đi bao nhiêu ký ức, nó đều có thể tích lũy lại được. Còn nếu mất đi bạn bè thì sẽ không lấy lại được.
Arana:
Tôi muốn giúp Narana. Tên cô ấy giống hệt Arana, là bạn của Arana.
Arana:
Hơn nữa, dù Arana có quên đi, bạn vẫn nhớ rõ. Miễn là bạn còn nhớ, ngày nào đó ký ức của bạn cũng sẽ trở thành một quả to tròn mọng nước.
Paimon:
...Tôi hiểu rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta phải làm thế nào?
Arana:
Nara Nhà Lữ Hành vẫn còn nhớ "Giai Điệu Giấc Mơ" mà Arana từng dạy cho bạn chứ.
Arana:
Chỉ cần hát bài hát này cho Arana và Arama là được rồi.
Lấy được "Bija".
Paimon:
Rốt cuộc cũng lấy được rồi, Bija quý giá...
Paimon:
Ừm. Sau đó chỉ cần đưa nó cho Rana là được rồi nhỉ.
Arana:
...Các bạn là ai?
Arama:
Chúng ta đã tiêu diệt hóa thân của Marana. Rừng sâu sẽ yên bình hơn. Tuy nói là "chúng ta", nhưng chủ yếu đều dựa vào nỗ lực của bạn, lòng dũng cảm của bạn. Cảm ơn bạn, Nara Nhà Lữ Hành.
Arama:
Mỗi một bông hoa đều được kết nối với một trái tim nho nhỏ của Aranara; và vòng hoa được làm từ tất cả các bông hoa này, dù có gọi đây là cánh cửa vào "Vũ trụ của Mahavanaranapna" cũng không quá đáng.
Arama:
Vậy nên, chúng tôi có thể kết nối với bạn, sát cánh bên bạn khi bạn đau khổ, cho bạn mượn sức mạnh, xua đuổi ác mộng, giúp bạn vượt qua những ngày đen tối, lấp đầy trái tim với Akasha.
Arama:
Không còn ước mơ, là người không thể nhìn thấy chúng ta; Chấp nhận số phận, là người không còn tiến về phía trước; Người chìm trong sợ hãi và đau khổ; Trái tim họ đã trở nên chai cứng, không thể nhận được sự giúp đỡ của hoa.
Arama:
Chính bởi vì Nara Nhà Lữ Hành là người ngay thẳng và tốt bụng, chính bởi vì Nara Nhà Lữ Hành là Nara Nhà Lữ Hành, nên vòng hoa mới phát huy tác dụng.
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành là bạn của Aranara. Vì vậy, chúng tôi sẽ không để bạn một mình gánh vác trách nhiệm đối đầu với Marana, tiêu diệt cái ác để vùng đất trở nên tươi sáng và thuần khiết.
Paimon:
Dù gì Nhà Lữ Hành cũng là bạn đồng hành tốt nhất của tôi, tất nhiên là người tốt nhất rồi! Nói vậy thì, trước đây Tighnari cũng từng nói Tử Vực sẽ không xuất hiện nữa mà! Vấn đề Tử Vực cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi...
Arama:
Ừm, không hẹn gặp lại nữa, Marana à. Trong rừng vẫn còn rất nhiều Marana nhỏ, nhưng chúng ta đã đánh bại kẻ thù lớn nhất rồi.
Arama:
Tôi có thể cảm nhận được, ký ức về Marana bên trong Sarva đã hoàn toàn bị xóa sạch. Vậy, ngay cả ký ức và nỗi sợ hãi "cái chết" của vạn vật, cũng không thể giúp nó sống lại được.
Arama:
Trên đời vẫn còn rất nhiều sự vật thèm muốn có được sự sống, nhưng dù bất cứ lúc nào cũng đều sẽ có người rạng rỡ như mặt trời giống Nara Nhà Lữ Hành và Nara Varuna, nên tôi sẽ không lo đâu.
Arama:
Rừng hôm nay có một tương lai tươi sáng. Những đứa con của rừng sẽ có đủ nắng và mưa, chỉ cần tiêu diệt hết tàn dư của Marana là được rồi.
Paimon:
Hmm... Nói gì đi nữa, vì hóa thân của Marana đã biến mất rồi, vậy bước tiếp theo chắc là trồng Cây Ashvattha và Bija hả?
Arama:
Ừm. Các bạn đợi tôi một lát, tôi sẽ đi gọi Arana đến đây.
Paimon:
Arana... Phải ha, cần dùng ký ức của Arana mới giúp Bija kết trái được...
Paimon:
Nhưng mà, chẳng phải Arana đang ở gần Làng Vimara hả? Làm sao mà...
Paimon:
Biến mất rồi...
Paimon:
Woa!
Arana:
Nara Nhà Lữ Hành, Paimon. Arana cảm nhận được, cuộc chiến giữa các bạn và hóa thân của Marana. Các bạn và Arama, đầy can đảm.
Arama:
Tôi đã có được ký ức của Aramuhukunda, nên cũng biết cách dùng Sarva để đi nhanh trong rừng. Ararakalari này được gọi là "dịch chuyển".
Arana:
Arama giỏi quá, ký ức của Aramuhukunda giao cho bạn, chắc cũng vui lắm. Đã lâu lắm rồi Arana không "dịch chuyển" đó.
Paimon:
Tiếp theo chắc là phải trồng được Cây Ashvattha mới phải không? Còn nhớ Arama từng nhắc đến chuyện về "hạt giống" không...
Arana:
Hạt giống sẽ biết phát triển khỏe mạnh, trở thành cây cao, sau đó kết trái chắc nịch... Cảm ơn bạn, Arama.
Arama:
Ồ. Tôi sẽ phát triển thành Cây Ashvattha mới, sau đó đem ký ức và giấc mơ của bạn kết thành Bija, dùng rễ cây của tôi, nối lại nhịp cầu giữa những giấc mơ đã bị Marana bào mòn.
Paimon:
Các bạn đang nói gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Arama chính là hạt giống.
Arama:
Tôi hấp thụ ký ức và sức mạnh của Quả Vasoma, Cây Ashvattha và Aramuhukunda, giờ trong rừng không có "hạt giống" nào mạnh mẽ hơn tôi.
Paimon:
Hả? Tôi không hiểu...
Arama:
Ban đầu tôi định thông qua đôi mắt và cơ thể của mình tích lũy những ký ức chỉ thuộc về mình, sau hàng chục năm hàng trăm năm, tôi sẽ trở về với đất, mọc thành một Cây Vasara xinh đẹp.
Arama:
Nếu không phải các bạn, tôi cũng sẽ không có được niềm vinh hạnh đặc biệt này, có thể cùng nhau tiêu diệt hóa thân của Marana, chữa lành cho rừng sâu, nếu không tôi cũng không thể tích lũy nhiều ký ức như vậy để trở thành vua trong những cây Cây Vasara.
Paimon:
À, có lẽ nào... Cây Vasara trong Sảnh Ashvattha cũng do Aranara biến thành sao?
Arama:
Họ là Araji, Arayama, Aramaha. Quả Vasoma là ký ức của họ.
Paimon:
Vậy, nếu Arama biến thành cây, vậy thì không thể chạy tới chạy lui, cũng không thể nói chuyện, không thể ca hát nữa rồi...
Arama:
Mặc dù thời gian du hành trên mặt đất như một hạt giống là khá ngắn ngủi, nhưng khoảng thời gian trải qua cùng các bạn, còn trọn vẹn hơn chục lần. Không, hơn trăm lần so với trước đây nữa.
Paimon:
Sao lại như vậy được... Tôi vẫn muốn chơi với Arama mà...
Arama:
Vậy sao. Tôi hiểu, Paimon, bạn và Nara Nhà Lữ Hành là bạn của tôi, điều này sẽ không bao giờ thay đổi...
Arama:
Sau khi có được ký ức và sức mạnh này, tôi sẽ có thể nhìn thấy nhiều cảnh tượng, nghe thấy nhiều câu chuyện từ trong Sarva. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện.
Paimon:
Ừm...
Arama:
Một ốc đảo vĩnh hằng ẩn mình trong cơn bão cát vàng, nơi không có bất kỳ sự sống nào. Không Aranara có vinh dự được gặp, chúa tể lâu đời nhất của cỏ cây, nằm im lìm trong cát vàng.
Arama:
Những cây cối xanh tươi từng bao phủ nơi đó đều khô héo, biến thành cát mịn không thể nắm được. Giống như những gì Marana thì thầm: Mọi thứ tốt đẹp, rồi cũng sẽ lụi tàn.
Arama:
Nhưng bạn phải biết rằng, dù đêm tối đen như mực, vẫn luôn có những vì sao sáng trong đó; mặt trời cũng sẽ luôn mọc lên. Dù cái chết có khao khát thống trị mọi thứ, thì sự sống cũng sẽ không biến mất.
Arama:
Giống như những chiếc lá vàng rơi xuống đất sẽ trở thành chất nuôi dưỡng cây và hoa, còn trái của nó sẽ nuôi sống Thú Thồ Hàng, cáo, lợn rừng, và chúng sẽ nuôi sống Hổ Lông Dài. Trong rừng sẽ luôn tràn trề sự sống.
Arama:
Máu độc đã từng nhuộm đen mặt đất. Aranara cũng như Nara, tưởng rằng mọi chuyện đều sắp kết thúc, nhưng bây giờ ký ức về nó đã biến mất. Rừng hôm nay đã tươi tốt hơn hôm qua.
Arama:
Những gì còn lại cuối cùng đều là tốt đẹp; dù có biệt ly, cuối cùng cũng sẽ gặp lại ở Sarva.
Arama:
Sẽ có một ngày, giấc mơ của tôi và giấc mơ của bạn, ký ức của tôi và ký ức của bạn, chúng ta sẽ hòa quyện vào nhau, nở hoa trên vô số cành cây của Sarva, đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao.
Paimon:
Ừm... Nhưng mà...
Nhà Lữ Hành:
Paimon.
Paimon:
Ừm. Ừm... Tôi biết rồi! Arama, bạn là "hạt giống" tốt nhất, vì vậy, nhớ phải phát triển thành một cái cây vừa to vừa đẹp nha!
Paimon:
Vì vậy, dù có trở thành cây đi nữa cũng đừng quên tôi, đừng quên Nhà Lữ Hành, đừng quên cuộc phiêu lưu cùng chúng tôi nhé!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn bạn, Arama.
Arama:
Ừm. Cảm ơn các bạn, Paimon, Nara Nhà Lữ Hành. Rất vui khi được quen biết các bạn.
Arama:
Arana, tôi nhất định sẽ đem ký ức của bạn, kết thành một Bija đẹp nhất và chắc nịch nhất.
Arana:
Tôi tin bạn, Arama.
Arana:
Nara Nhà Lữ Hành, mau lên nào. Bằng không Ararakalari mà Arana để lại bên cạnh Narana sẽ không duy trì được bao lâu đâu.
Nhà Lữ Hành:
Đã chuẩn bị xong chưa?
Arana:
Ừm. Đừng lo lắng.
Paimon:
Đây rốt cuộc là...
Arama:
Đây là nơi cuộc chiến lần trước kết thúc. Chúng tôi... Họ đã áp chế hóa thân của Marana ngay tại đây, sau đó đặt bốn tầng phong ấn, nhốt nó ở đây.
Paimon:
Thật đáng sợ... Hóa thân của Marana ở ngay đây sao?
Arama:
Marana đã bào mòn Cây Vasara vốn mọc ở phía trên nó, dựa vào thân xác đó để lấy lại hình dáng. Nếu cứ mặc kệ, cuối cùng nó sẽ ăn mòn tất cả sự sống trên mặt đất.
Arama:
Bây giờ sức mạnh của nó vẫn chưa hoàn thiện. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt hóa thân của Marana. Sau khi đánh bại nó, chúng ta có thể lấy được Bija rồi.
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta xuất phát nào.
Paimon:
Phong cách nói chuyện của Arama hình như đã thay đổi trở lại...