arrow_back Genshin Impact Quests
Aranyaka Chương 2

Vườn Trong Mơ


"Thế Giới Của Aranara"
Cuối cùng cũng thấy "Aranara" thần bí lần nữa. Theo cách nói của Aranara, muốn giúp Rana thì cần phải đến Vanarana lấy được Bija. Mà để tiến vào thế giới của Aranara cần tấu vang "Giai Điệu Giấc Mơ". Về Làng Vimara xem thử có thể mượn nhạc cụ chỗ ông Amadhiah không.
Arayash:
Nara Vàng...
Araja:
Ái chà, là Nara kìa... thật đấy, đã lâu rồi không thấy. Cao thật đó, còn tỏa ra ánh vàng rực rỡ nữa. Đúng như cô ấy đã nói. Chào mừng đến với Vanarana.
Arama:
Ừm, Nara Traveler và Paimon, bọn họ lợi hại lắm! Còn không sợ cả Vanagni.
Araja:
Ồ ồ! Đúng là giỏi thật. Dùng ca khúc của Arana đến với Nara ở Vanarana, vậy chắc chắn là Nara tốt mà Arana tin tưởng.
Paimon:
Kỳ lạ, tại sao các bạn đều biết rằng Arana nhờ chúng tôi đến đây vậy?
Araja:
Mỗi Aranara đều có bài hát riêng của mình, ca khúc của mỗi Aranara đều có giai điệu khác nhau. Vậy nên, là ai đang về nhà, chúng tôi đều biết hết.
Araja:
Arana vẫn luôn ở Rừng Avidya, Thung Lũng Ardravi, làm bạn với Nara, già này lâu rồi không được gặp. Nghe tiếng hát, mọi người tưởng Arana đã quay lại nên vui lắm.
Araja:
Nhưng người bước vào Vanarana lại là Nara, điều đó khiến mọi người rất sợ hãi. Vậy nên già đã nhờ Arama giúp đỡ, báo cho mọi người biết, Nara Traveler là Nara tốt.
Paimon:
Thì ra là vậy. Nhưng theo cách nói của Arama, thì cái chúng cháu giải quyết là vấn đề bên ngoài giấc mơ. Liệu có giúp gì được cho Mah...Mahavana...
Paimon:
Đáng ghét! Cách đặt tên của Aranara, khó nhớ quá đi!
Arama:
Vanarana trong mơ, là hình bóng của Vanarana bên ngoài giấc mơ. Nara Traveler đã giải quyết được vấn đề bên ngoài, trong mơ sẽ trở nên tốt đẹp thôi. Cảm ơn các bạn.
Paimon:
Ra là vậy... E hèm, vậy vào chuyện chính thôi! Traveler, về chuyện của Rana...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cần "Bija".
Paimon:
Chúng tôi cần Bija, vì Arana muốn giúp một người bạn rất quan trọng của cô ấy, cũng là người bạn rất quan trọng với chúng tôi...
Nói với hai người... Phải nói là với hai Aranara, nói rõ nguyên do.
Araja:
Bija hả... Lần trước già chuẩn bị Bija, là đã rất lâu rất lâu trước đây rồi. Nghe nói, lúc đó Nara Vàng vẫn còn, Aramuhukunda cũng còn.
Araja:
Lúc đó, già còn rất nhiều câu chuyện, rất nhiều giấc mơ. Đó là chuyện từ xa xưa lắm rồi...
Paimon:
(Araja có vẻ như sắp kể chuyện!)
Nhà Lữ Hành:
(Để xem Araja nói gì.)
Araja:
Những câu chuyện đó, không còn là ký ức của già nữa rồi, cũng không nên do già kể lại. Hãy quay lại vấn đề Bija nhé.
Paimon:
Rana vì "Marana" mà đã bị thương nghiêm trọng, cần phải có được Bija càng sớm càng tốt...
Arama:
Arana là một Aranara rất cổ xưa, có Ararakalari rất lợi hại! Vậy nên, tình trạng của Narana sẽ không chuyển biến xấu đâu. Suy cho cùng, nói gì đi nữa thì Bija...
Araja:
Bạn nói đúng, có Arana ở đây, tình trạng của Narana sẽ không thay đổi. Có điều Arama à, bạn phải nhớ rằng, Nara không giống cây cỏ, họ có ít thời gian hơn, cũng dễ bị tổn thương hơn.
Arama:
Cũng phải. Ừm! Nếu đó là nguyện vọng của Nara Traveler và Paimon, lại là bạn của Arana nữa, nguyện vọng của Arana, vậy phải nên giúp đỡ chứ.
Nhà Lữ Hành:
Vậy làm phiền các bạn rồi.
Araja:
Nói thì nói vậy, muốn Bija kết trái thì cần phải có sự giúp đỡ của Nara Traveler và Paimon...
Araja:
Chúng tôi phải tổ chức "Lễ Hội Utsava", nhưng vẫn còn rất nhiều Aranara đang quẩn quanh trong rừng sâu. Các bạn có mùi của Vanarana, chắc có thể lại gần bọn họ, đưa bọn họ trở về.
Nhà Lữ Hành:
Thật sự có thể nhàn nhã như vậy sao...
Paimon:
Vừa nãy Araja cũng nói rồi, thời gian của Nara không còn nhiều, chắc phải có được Bija càng sớm càng tốt chứ ha?
Arama:
Nara Traveler, Paimon, theo câu chuyện về Bija, muốn lấy được Bija khỏe mạnh, cứng cáp, tràn đầy năng lượng thì phải tổ chức Lễ Hội Utsava mới được.
Arama:
Dù buồn tới đâu, chỉ cần bạn Nara của Aranara, và bạn Aranara của Nara vui vẻ với nhau trong Lễ Hội Utsava thì sẽ tích lũy được sức mạnh cho Bija.
Paimon:
Được rồi... Tuy lý do có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng giống như "Ararakalari" cũng rất khó tin đó, có thể đây là "Nghi Thức Ara" hay "Lễ Hội Ara" gì đó.
Arama:
Ơ! Nếu đã dự Lễ Hội Utsava, phải gọi mọi người về đã chứ. Cách đây không lâu, đám Arapandu đã đến Rừng Apam. Còn cả đám Aranakin nữa, chắc vẫn còn ở Đồi Gandha...
Araja:
Bây giờ chắc mọi người không sợ Nara Traveler và Paimon nữa, hãy trở thành bạn của họ đi. Già cũng từng có bạn là Nara, đến giờ vẫn đang rất biết ơn họ.
Araja:
Ngoại trừ cái đó ra, còn cần các bạn lấy được "Quả Vasoma" từ "Cây Vasara" của "Sảnh Ashvattha". Ba trái chắc là đủ.
Paimon:
Để cháu ghi nhớ đã, Cây Vasara... Vaso...
Araja:
Nhưng già đã lâu không rời khỏi cõi mộng, cũng không nhớ Sảnh Ashvattha ở nơi nào. Nhờ Arama và Nara Traveler đi tìm nhé.
Arama:
Hmm. Cùng phiêu lưu với Nara Traveler và Paimon!
Paimon:
Cùng phiêu lưu với Arama!
Paimon:
Nhắc đến thì, chuyện của Làng Vimara cũng rất đáng quan ngại. Có thể mời các Aranara giúp điều tra tên gây nguy hiểm cho đám trẻ được không?
Araja:
Ái chà, nghe có vẻ giống như "hóa thân của Marana" mới làm ra việc xấu xa này. Chúng không chỉ gây nguy hiểm cho Aranara, mà còn làm tổn thương các Nara bé nhỏ nữa...
Arama:
Nếu ở gần Làng Vimara thì cách đây vài ngày, tôi đã nhìn thấy Ararycan ở Núi Devantaka. Ararycan đang điều tra chuyện xấu gì đó.
Arama:
Có thể liên quan đến Nara xấu xa mà Nara Traveler và Paimon đang tìm!
Paimon:
Ừm ừm, hóa ra là vậy. Suy cho cùng thì Aranara nhanh tay lẹ mắt lắm, có lẽ đã nhìn thấy điều gì đó khả nghi! Và chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn tìm hiểu...
Nhà Lữ Hành:
Về "Quả Vasoma"...
Arama:
Quả Vasoma là một loại trái tràn ngập sức mạnh và ước mơ! Nó không mạnh mẽ bằng Bija, nhưng cũng rất lợi hại
Araja:
Dùng sức mạnh của Quả Vasoma nuôi dưỡng "Cây Ashvattha" thì Bija sẽ kết trái. Đó chính là cây đại thụ do Chúa Tể Cỏ Cây trồng xuống, cũng chính là nguồn gốc của tộc Aranara.
Paimon:
Đúng đó, từ nãy đã bắt đầu để ý lắm rồi, vì hình như Iotham cũng từng đề cập đến thứ gì đó tương tự...
Araja:
Đó là chuyện từ lâu lắm rồi...
Araja:
Ngày xưa, Aranara du hành trên trái đất, kết bạn với Nara và vạn vật, và trong rừng cũng không có Marana. Cho đến khi xảy ra một thảm họa cách đây rất nhiều mặt trăng...
Araja:
Rất nhiều người quay về Sarva, còn Marana bắt đầu tàn phá mặt đất. Đến khi khu rừng có lại được sự sống, vì để bảo vệ bản thân, Aranara đã giấu Vanarana thực thụ vào trong giấc mơ.
Paimon:
Ồ... Vậy là Marana bắt đầu xuất hiện từ lúc đó hả?
Araja:
Rừng vốn không biết cái chết là gì. Cho đến một ngày, cây nhớ lại mặt đất đầy hoa héo tàn và muôn thú chết chóc.
Araja:
Cũng trong ngày hôm đó, mặt đất nhớ lại rằng mình đã từng hoặc sắp nuốt lấy dòng máu độc đen tối. Dòng sông nhớ lại thế giới màu đỏ, nơi mặt trời lặn xuống và làm bốc hơi cạn nước.
Araja:
Họ đã hiểu rằng, vạn vật đều khó tránh khỏi cái chết. Lúc này, "Marana" đã ra đời. Đây là tên của "thần chết", những ai biết đến sự tồn tại của nó, cuối cùng sẽ chết.
Araja:
Sức mạnh của Marana là khiến mọi thứ đi vào chỗ chết. Và những thứ cao lớn, đen tối, vặn vẹo chính là hóa thân mà Marana lựa chọn, là sứ giả mang đến cái chết.
Paimon:
Thảo nào Iotham lại sợ hãi khi nhìn thấy Fatui... Dù gì cũng là vừa cao, lại mặc đồ đen nữa...
Araja:
Tất nhiên rồi, trong câu chuyện, hình dạng hóa thân của Marana là bất định. Có thể là thú vật, có thể là chim, cũng có thể là Nara, cũng có thể là dịch bệnh...
Araja:
Dù sao thì câu chuyện chỉ là câu chuyện thôi, đó đã không phải là ký ức của già nữa rồi.
Paimon:
Để xem đã, Traveler, có vẻ như chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
Paimon:
Phải tìm Cây Ashvattha... ờm, lấy cái gì ấy nhỉ? Còn phải đến Núi Devantaka tìm Ara... Ararycan? Tôi nhớ không nhầm nhỉ? Sau đó còn có Arapandu ở Rừng Apam cùng Aranakin ở Đồi Gandha nữa...
Paimon:
A, đáng ghét, tên của Aranara khó nhớ quá!
Arama:
Nara Traveler, Paimon, cái này, tặng các bạn.
Arama:
Tôi đã quan sát rồi. Nếu Nara muốn nhớ điều gì đó thì phải dùng thứ này mới được. Nếu không, ký ức của Nara sẽ lẫn lộn, cũng không thể tạo thành một câu chuyện được.
Paimon:
Đây là... cuốn sổ tay cổ xưa sao?
Araja:
Là thứ do Nara Varuna để lại sao... Giao cho Traveler cùng màu vàng đi, đó cũng là duyên phận.
Araja:
Cô ấy gọi nó là "Aranyaka". Bởi vì đó là những câu chuyện được ghi lại khi cùng những Aranara như già phiêu lưu trong rừng. Nhưng những câu chuyện đó đã bị thất lạc.
Araja:
Nara Traveler, mong rằng nó sẽ giúp ích được cho bạn. Già đây mong chờ Lễ Hội Utsava lắm.
Paimon:
Nhưng... thật sự phải hát sao? Lỡ như thu hút mấy Hoa Lừa Dối thì...
Nhà Lữ Hành:
Tuy nói là hát, nhưng dùng nhạc cụ hỗ trợ chắc cũng được.
Paimon:
Ừm, rất đáng để thử. Chúng ta hãy đến Làng Vimara hỏi thử, xem ông Amadhiah có nhạc cụ nào không!
Paimon:
Ông Amadhiah...
Amadhiah:
Ối chà, là bạn của Rana à... Tiếc quá, hôm nay đứa trẻ Rana đó đã vào rừng đi tuần rồi.
Paimon:
(Vậy thì đừng nói với ông ấy...)
Paimon:
Vâng, chúng cháu biết rồi! Chúng cháu muốn hỏi ông Amadhiah có "nhạc cụ" nào không, có thể cho chúng cháu mượn được không?
Amadhiah:
Nhạc cụ à... Các cháu chờ một chút, ông sẽ mang đến ngay.
Ông Amadhiah mang một nhạc cụ cổ từ trong phòng ra.
Paimon:
Thoạt nhìn... giống như một nhạc cụ mang phong cách Mondstadt! Ông Amadhiah, có thể cho chúng cháu mượn không?
Amadhiah:
Cách đây rất lâu, rất lâu rồi... Tôi đã gặp một nhà thơ trong rừng. Cô ấy đã để cây đàn này cho tôi như một tín vật.
Amadhiah:
"Giấc mộng vườn hoa, ký ức của rừng sâu... Quả lựu hát vang, quả táo vỗ tay..."
Amadhiah:
Bài hát này mới hay làm sao...
Amadhiah:
Cho các cháu mượn này, hãy dùng tiếng đàn thắp sáng nơi tối tăm trong rừng, để xem liệu cô ấy có nghe thấy không...
Nhà Lữ Hành:
Chúng cháu sẽ giữ gìn cẩn thận.
Paimon:
Ừm! Chúng cháu sẽ trả lại cho ông, ông Amadhiah! Cảm ơn ông!
Paimon:
Nơi này... giống như một ngôi làng...
Paimon:
Traveler, còn nhớ căn phòng nhỏ bằng đá chúng ta và Rana đã nhìn thấy khi cắm trại không?
Paimon:
Chính là những căn nhà tròn vo ấy.
Paimon:
Nơi đây chỗ nào cũng thế, cứ như đất nước của người tí hon vậy...
Paimon:
Nơi này chính là "Vanarana" mà Arana nói nhỉ, vậy chắc là nhà của Aranara rồi...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng chẳng có ai cả.
Paimon:
Ừm... Có khi nào họ thấy chúng ta nên trốn đi rồi không?
Nhà Lữ Hành:
Chắc phải dùng khúc nhạc của Arana...
Paimon:
À đúng rồi! Giống như cô ấy đã nói...
Paimon:
Là "Giai Điệu Giấc Mơ" à? Tôi nhớ cô ấy nói, phải hát vang Giai Điệu Giấc Mơ... "Bước vào giấc mơ của chúng tôi, thế giới của chúng tôi."
Nhà Lữ Hành:
Khụ khụ, vậy tôi hát đây...
Paimon:
Ừm... Lỡ lại có Hoa Lừa Dối xuất hiện thì làm sao bây giờ? Hay là dùng nhạc cụ thử xem!
Paimon:
Ừm! Tôi rất mong chờ, cả màn biểu diễn của Traveler lẫn "thế giới Aranara".
Arakara:
Cần Viparyas vui vẻ. Nhưng Aranakula vẫn chưa trở về, ừm...
Paimon:
Ồ, là Aranara...
???:
Ối... Đừng bắt tôi, tôi sẽ dâng "kho bảo" cho Nara mà...
Paimon:
"Kho bảo" là cái gì... Chúng tôi không có bắt bạn đâu mà! Đừng sợ!
Paimon:
Tôi là Paimon, anh ấy là Traveler, là Nara tốt! Còn bạn?
???:
Ồ... là Nara tốt, may quá. Hừm, Arana dạy các bạn bài hát đó à.
Arama:
Tôi là Arama. Tuy Arana tin tưởng các bạn, nhưng mọi người thấy có Nara tới "Vanarana" thì vẫn sợ lắm.
Arama:
Ừ. Vốn tôi cũng sợ, nhưng Nara Vàng từng đi tới rất nhiều nơi. Bồ công anh nhỏ xíu và Bào Tử nhỏ xíu đi cùng bạn cũng nói đây là Nara rất tốt.
Paimon:
Wow, Aranara có thể giao tiếp với các loài thực vật bào tử à?
Arama:
Nara Traveler đã hiểu, còn Paimon đã sai. Nếu nói lớn những điều này trong rừng sâu thì các loài thực vật sẽ buồn bã, bào tử sẽ tức giận. Sau đó có thể sẽ biến thành Nấm Quỷ.
Paimon:
Đáng ghét! Đừng để ý đến chi tiết này mà!
Paimon:
Mà đây là Vanarana ư? Sao cứ cảm thấy rất giống chỗ chúng ta tìm thấy kho báu lúc trước, nhưng lại không giống lắm. Tuy cũng có những căn nhà đá to, nhưng...
Nhà Lữ Hành:
Hơi thất vọng nhỉ??
Paimon:
Không giống trong tưởng tượng lắm! Tôi còn tưởng Vanarana là một làng Aranara náo nhiệt, mọi người nhảy điệu Aranara, ăn những món ăn Aranara, làm ủy thác Aranara gì đó...
Nhà Lữ Hành:
Còn có tiểu thư Aranara Katheryne?
Paimon:
...Chưa nghĩ tới mức đó đâu mà!
Arama:
?
Arama:
Mọi người đều ở Vanarana. Có điều họ đều rất sợ, tuy Nara Traveler mang màu vàng, nhưng bây giờ vẫn chưa thể để các bạn bước vào được.
Nhà Lữ Hành:
"Màu vàng"...?
Paimon:
Thế màu bạc thì sao? Màu bạc không tốt sao?
Arama:
Màu bạc, màu giống ánh trăng, tốt lắm.
Paimon:
Hì hì... Nhưng nói vậy, đây không phải Vanarana à?
Arama:
Đây không phải là Vanarana. À, phải nói là, đây là Vanarana, nhưng không phải Vanarana thật.
Nhà Lữ Hành:
Thế rốt cuộc có phải Vanarana không...
Arama:
Nara Traveler giúp đỡ Aranara, thì mọi người sẽ không sợ nữa. Khi đó sẽ có thể bước vào Vanarana thật. Đi theo tôi. "Giúp Aranara sẽ có được "kho bảo"".
Paimon:
Tôi hiểu rồi, bạn định nói "kho báu" đúng không! Không thành vấn đề, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp!
Aramani:
Nói theo lời Nara thì... "hàng thật giá thật"? Không hiểu, không hiểu gì cả.
Arama:
Bạn nhìn xem, "Vanagni", nhất định phải cẩn thận... Dù chỉ nói chuyện với chúng, thì chúng cũng chỉ biết tức giận rồi bốc lửa phừng phừng.
Paimon:
...Gì vậy, đó là Hoa Lừa Dối thôi mà!
Arama:
Nguy hiểm lắm! Nguy hiểm lắm! Chúng ta mau đi thôi! Nhân lúc Vanagni chưa phát hiện ra chúng ta!
Paimon:
...Bạn sợ Hoa Lừa Dối thật đó à?
Paimon:
Nói chung Arama đừng lo, chúng tôi sẽ giúp mà! Đúng không Traveler?
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Arama:
Huhu, Nara Traveler nhất định phải cẩn thận nhé.
Arakanta:
Arakanta chắc chắn là Aranara có tốc độ nhanh nhất, không thua kém Hổ Lông Dài.
Arakanta:
Nếu có thể chạy trên lưng của Hổ Lông Dài đang chạy thì...
Paimon:
Được, đã giúp xong việc rồi! Arama, kho báu mà bạn nói đâu?
Arama:
"Kho báu" không phải là thần chú để nhờ Nara giúp ư?
Paimon:
Sao tôi thấy chẳng ngạc nhiên chút nào nhỉ...
Paimon:
Bạn nghĩ Arama có chuẩn bị kho báu thật à!
Paimon:
Nhưng Arama này, sao bạn lại học được từ "kho báu" ấy?
Arama:
Tôi từng quan sát Nara. Tôi phát hiện ra, chỉ cần Nara nghe thấy từ "kho báu" sẽ trở nên rất tốt bụng, bằng lòng giúp đỡ những Nara khác.
Nhà Lữ Hành:
Cũng có Nara trở nên xấu xa vì kho báu.
Arama:
Ồ, thì ra là thế. Tôi đã học được rất nhiều, cảm ơn các bạn, Nara Traveler và Paimon.
Arama:
Các bạn giỏi thật đấy, giúp đỡ Aranara là Nara tốt. Như vậy, khi bước vào Vanarana, mọi người sẽ không sợ nữa.
Arama:
Đến trước "Silapna", sẽ có thể dùng bài hát của Arana để bước vào Vanarana.
Aranaga:
Cỏ Yajna... nhất định phải lấy được.
Aralila:
Aranishat, thua thì chịu, đừng như cành cây chống lại gió mạnh, làm gãy chính mình, chẳng có ích lợi gì cả.
Aranishat:
Aralila! Đợi đến khi mặt trăng lặn xuống và mặt trời mọc lên, hãy so tài lại!
Paimon:
Ồ? Đây là Vanarana ư... Có nhiều Aranara thật...
Paimon:
Ừm ừm, tôi hiểu! Cảm giác hoàn toàn không giống nhau!
Paimon:
Nhưng nếu theo lời của Arana, đã tới được Vanarana, vậy tiếp theo phải lấy được Bija để giúp Rana.
Arama:
Bija à... Tôi từng nghe câu chuyện về nó.
Arama:
Ừm, nói chung đây chính là Vanarana thật, nhưng nói đúng hơn là "Mahavanaranapna"...
Paimon:
Tên dài thật! Lại còn lắm chữ "Na" nữa!
Arama:
Ừm, nhưng vì tên dài quá nên chúng tôi cũng chẳng gọi tên như vậy. Nói theo lời Nara thì...
Arama:
À, đúng rồi, có nghĩa là "Khu rừng Aranara trong mơ".
Paimon:
"Mơ"... có nghĩa là...
Nhà Lữ Hành:
Có nghĩa là Vanarana ban nãy mới là thật?
Arama:
Ừ, đó là câu chuyện rất lâu về trước rồi. Khi ấy tôi còn chưa phải là hạt giống cơ, vẫn ngủ say trong Sarva. Nhưng sau khi Vanarana bị hủy diệt một lần, thì chúng tôi ở trong giấc mơ này...
Paimon:
Hóa ra còn có một đoạn quá khứ như vậy...
Arama:
Đáng sợ thật đấy! Nghe nói bầu trời biến thành màu đen, cây to ngã rạp như cỏ trên thảo nguyên bị gió lớn càn quét. Sau đó, khắp nơi đều là những con quái vật đáng sợ.
Arama:
May mà đó chỉ là câu chuyện, không phải ký ức. Nói tóm lại, nếu muốn rời khỏi giấc mơ Vanarana, thì hãy hát Giai Điệu Giấc Mơ trước Silapna. Muốn trở về cũng làm như thế.
Arama:
Đi theo tôi. Chuyện về Bija, Araja sẽ nghĩ cách mà.
Paimon:
Ồ? Đây là Vanarana ư... Có nhiều Aranara thật...
Paimon:
Ừm ừm, tôi hiểu! Cảm giác hoàn toàn không giống nhau!
Paimon:
Nhưng nếu theo lời của Arana, đã tới được Vanarana, vậy tiếp theo phải lấy được Bija để giúp Rana.
Arama:
Bija sao... Tôi hiểu rồi.
Arama:
Ừm, nói chung đây chính là Vanarana thật, nhưng nói đúng hơn là "Mahavanaranapna"...
Paimon:
Tên dài thật! Lại còn lắm chữ "Na" nữa!
Arama:
...Nhưng vì tên dài quá nên chúng tôi cũng chẳng gọi nó như vậy. Nói theo lời Nara thì... À đúng rồi, có nghĩa là "Giấc mơ vĩ đại Vanarana".
Paimon:
"Mơ"... Nói vậy thì, lúc trước chúng tôi gặp Aranara ở chỗ học giả bên kia, Traveler hình như cũng có một giấc mơ...
Nhà Lữ Hành:
Có nghĩa là Vanarana ban nãy mới là thật?
Arama:
Ừ, đó là câu chuyện rất lâu về trước rồi. Khi ấy tôi còn chưa phải là hạt giống cơ, vẫn ngủ say trong Sarva. Nhưng sau khi Vanarana bị hủy diệt một lần, thì chúng tôi ở trong giấc mơ này...
Paimon:
Hóa ra còn có một đoạn quá khứ như vậy...
Arama:
Đáng sợ thật đấy! Nghe nói bầu trời biến thành màu đen, cây to ngã rạp như cỏ trên thảo nguyên bị gió lớn càn quét. Sau đó, khắp nơi đều là những con quái vật đáng sợ.
Arama:
May mà đó chỉ là câu chuyện, không phải ký ức. Nói tóm lại, nếu muốn rời khỏi giấc mơ Vanarana, thì hãy hát Giai Điệu Giấc Mơ trước Silapna. Muốn trở về cũng làm như thế.
Arama:
Đi theo tôi. Chuyện về Bija, Araja sẽ nghĩ cách mà.
Araja:
Ái chà, là Nara kìa... thật đấy, đã lâu rồi không thấy. Cao thật đó, còn tỏa ra ánh vàng rực rỡ nữa. Đúng như cô ấy đã nói. Chào mừng đến với Vanarana.
Arama:
Ừm, Nara Traveler và Paimon, bọn họ lợi hại lắm! Còn không sợ cả Vanagni.
Araja:
Ồ! Vậy thì lợi hại quá. Nara bước vào Vanarana bằng khúc hát của Arana, vậy chắc chắn là Nara tốt mà Arana tin tưởng rồi.
Paimon:
Lạ thật, sao mọi người đều biết là Arana bảo chúng tôi tới đây?
Araja:
Mỗi một Aranara đều có giai điệu của riêng mình, giai điệu của mỗi Aranara đều khác nhau. Vì thế, chúng tôi phân biệt được là ai đã về.
Araja:
Arana vẫn luôn ở Rừng Avidya, Thung Lũng Ardravi, làm bạn với Nara, già này lâu rồi không được gặp. Nghe tiếng hát, mọi người tưởng Arana đã quay lại nên vui lắm.
Araja:
Nhưng người bước vào Vanarana lại là Nara, khiến mọi người đều rất sợ. Vì thế già này mời Arama giúp, để mọi người biết rằng Nara Traveler là Nara tốt.
Paimon:
Thì ra là vậy. Nhưng theo cách nói của Arama, thì cái chúng cháu giải quyết là vấn đề bên ngoài giấc mơ. Liệu có giúp gì được cho Mah...Mahavana...
Paimon:
Bực thật đó! Tên của Aranara khó nhớ quá đi!
Arama:
Vanarana trong mơ, chính là hình bóng của Vanarana bên ngoài. Khi Nara Traveler giải quyết vấn đề bên ngoài, thì trong mơ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn các cháu.
Paimon:
Thì ra là vậy... Khụ khụ, nói chuyện chính đi! Traveler, chuyện về Rana...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cần "Bija".
Paimon:
Chúng tôi cần Bija, vì Arana muốn giúp một người bạn rất quan trọng của cô ấy, cũng là người bạn rất quan trọng với chúng tôi...
Nói nguyên do cho hai người, đúng hơn là hai Aranara.
Araja:
Bija ư... Lần cuối già này chuẩn bị Bija đã là chuyện từ lâu lắm rồi. Nghe nói khi ấy Nara Vàng kia vẫn ở đây, Aramuhukunda cũng thế.
Araja:
Lúc ấy già này vẫn còn rất nhiều câu chuyện, rất nhiều giấc mơ. Đó là câu chuyện từ rất lâu về trước...
Paimon:
(Nhìn Araja có vẻ như muốn kể chuyện!)
Nhà Lữ Hành:
(Để xem ông ấy muốn nói gì.)
Araja:
Những câu chuyện đó đã không còn là ký ức của già này nữa, cũng không nên để già này kể. Quay lại vấn đề Bija nào.
Paimon:
Rana bị tổn thương rất nghiêm trọng bởi "Marana", phải nhanh chóng tìm Bija mới được...
Arama:
Arana là Aranara vô cùng cổ xưa, có Ararakalari rất lợi hại! Vì thế, tình hình của Narana sẽ không xấu đi đâu. Dù nói thế nào thì Bija...
Araja:
Đúng vậy, có Arana ở đó, tình hình của Narana sẽ không xấu đi. Nhưng Arama phải nhớ kỹ, Nara không giống cây cối, thời gian của bọn họ ít hơn, cũng dễ bị tổn thương hơn.
Arama:
Cũng đúng. Ừm! Nếu đã là nguyện vọng của Nara Traveler và Paimon, hai người còn là bạn của Arana, nguyện vọng của Arana, nên giúp mới phải.
Nhà Lữ Hành:
Vậy làm phiền mọi người rồi.
Araja:
Nói thì nói vậy, nhưng muốn có Bija, cần Nara Traveler và Paimon giúp đỡ...
Araja:
Chúng tôi phải tổ chức "Lễ Hội Utsava", nhưng vẫn còn rất nhiều Aranara đang quẩn quanh trong rừng sâu. Các bạn có mùi của Vanarana, chắc có thể lại gần bọn họ, đưa bọn họ trở về.
Nhà Lữ Hành:
Có thật là nhẹ nhàng vậy không...
Paimon:
Ban nãy Araja cũng đã nói, thời gian của Nara không có nhiều như thế, phải nhanh chóng lấy được Bija mới đúng phải không?
Arama:
Nara Traveler, Paimon, theo câu chuyện về Bija, muốn lấy được Bija khỏe mạnh, cứng cáp, tràn đầy năng lượng thì phải tổ chức Lễ Hội Utsava mới được.
Arama:
Dù buồn tới đâu, chỉ cần bạn Nara của Aranara, và bạn Aranara của Nara vui vẻ với nhau trong Lễ Hội Utsava thì sẽ tích lũy được sức mạnh cho Bija.
Paimon:
Được rồi... Dù lý do này nghe hơi miễn cưỡng, nhưng cũng thần kỳ như "Ararakalari" vậy. Có lẽ đây là "Nghi Thức Ara" hay "Lễ Hội Ara" gì đó.
Arama:
Ơ! Nếu đã dự Lễ Hội Utsava, phải gọi mọi người về đã chứ. Cách đây không lâu, đám Arapandu đã đến Rừng Apam. Còn cả đám Aranakin nữa, chắc vẫn còn ở Đồi Gandha...
Araja:
Bây giờ chắc mọi người không còn sợ Nara Traveler và Paimon nữa, vậy hãy làm bạn với bọn họ nhé. Già này từng có người bạn Nara, giờ vẫn còn luyến lưu lắm.
Araja:
Ngoại trừ cái đó ra, còn cần các bạn lấy được "Quả Vasoma" từ "Cây Vasara" của "Sảnh Ashvattha". Ba trái chắc là đủ.
Paimon:
Để cháu ghi nhớ đã, Cây Vasara... Vaso...
Araja:
Nhưng lâu rồi già này không rời khỏi giấc mơ, cũng không nhớ rõ Sảnh Ashvattha ở đâu. Nên Arama và Nara Traveler hãy đi tìm đi.
Arama:
Ừm, mạo hiểm cùng Nara Traveler và Paimon thôi!
Paimon:
Mạo hiểm cùng Arama!
Paimon:
Nhắc đến thì, chuyện của Làng Vimara cũng rất đáng quan ngại. Có thể mời các Aranara giúp điều tra tên gây nguy hiểm cho đám trẻ được không?
Araja:
Ui, nghe như loại chuyện xấu mà chỉ có "hóa thân của Marana" mới làm ra được. Bọn họ chẳng những tổn thương Aranara, mà còn tổn thương cả Nara bé...
Arama:
Nếu ở gần Làng Vimara, thì cách đây vài mặt trời và mặt trăng về trước. Tôi đã gặp Ararycan ở chỗ Núi Devantaka. Anh ta đang điều tra chuyện xấu gì đó.
Arama:
Có lẽ có liên quan đến Nara xấu mà Nara Traveler và Paimon muốn tìm đấy!
Paimon:
Ồ, thì ra là thế. Dù sao thì Aranara xuất quỷ nhập thần, có khi thấy được việc gì đó khả nghi cũng nên! Với lại, chúng tôi còn nhiều chuyện muốn tìm hiểu...
Nhà Lữ Hành:
Về "Quả Vasoma"...
Arama:
Quả Vasoma là một loại trái tràn ngập sức mạnh và ước mơ! Nó không mạnh mẽ bằng Bija, nhưng cũng rất lợi hại
Araja:
Lấy sức mạnh của Quả Vasoma nuôi dưỡng "Cây Ashvattha", sẽ thu được Bija. Đó là cây vĩ đại mà chính tay Đại Vương Rukkhadevata trồng, cũng là khởi nguồn của tộc Aranara.
Paimon:
Đúng rồi, từ đầu đã rất để ý, vì hình như Iotham cũng từng nhắc tới một thứ như thế...
Araja:
Đó là chuyện từ rất lâu trước kia rồi...
Araja:
Trước đây, Aranara đi trên vùng đất này, đã kết bạn với Nara và vạn vật, mà trong rừng không hề có Marana. Mãi cho đến khi xảy ra thảm họa, có lẽ cách đây rất nhiều rất nhiều mặt trăng...
Araja:
Đại Vương Rukkhadevata trở về Sarva, Marana bắt đầu tàn sát bừa bãi trên mặt đất. Sau khi rừng cây khôi phục lại sự sống, Aranara liền giấu Vanarana thật vào trong mơ để bảo vệ bản thân.
Paimon:
Ồ... Vậy Marana xuất hiện từ khi đó à?
Araja:
Rừng sâu vốn không biết cái chết là gì. Cho đến một ngày, cây đã nhớ ra cảnh tượng hoa tàn, xác thú chất đầy đất.
Araja:
Cũng cùng ngày ấy, mặt đất đã nhớ ra bản thân từng hoặc sắp bị máu độc đen tối nuốt chửng. Dòng sông thì nhớ tới hoàng hôn, thế giới nhuộm màu đỏ đã làm bốc hơi toàn bộ nguồn nước.
Araja:
Họ hiểu ra rồi, vạn vật đều không tránh khỏi cái chết. Lúc này, "Marana" ra đời. Đây là tên của "cái chết", những ai biết đến sự tồn tại của nó rồi cũng sẽ chết.
Araja:
Sức mạnh của Marana khiến mọi thứ chết đi. Thứ cao lớn, âm u, vặn vẹo đó chính là hóa thân mà Marana đã chọn, sứ đồ mang đến cái chết.
Paimon:
Bảo sao Iotham lại sợ khi thấy Fatui... Vì chúng vừa cao, lại còn mặc quần áo đen...
Araja:
Tất nhiên rồi, trong câu chuyện, hình thái của Marana biến đổi khôn lường. Có thể là thú trên đất liền, có thể là chim bay, có thể là Nara, mà cũng có thể là dịch bệnh...
Araja:
Dù sao thì câu chuyện chỉ là câu chuyện thôi, đó đã không phải là ký ức của già nữa rồi.
Paimon:
Ừ ừ... Để tôi suy nghĩ, Traveler, có vẻ chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải làm đó.
Paimon:
Phải tìm Cây Ashvattha... ờm, lấy cái gì ấy nhỉ? Còn phải đến Núi Devantaka tìm Ara... leo? Tôi nhớ không nhầm nhỉ? Sau đó còn có Arapandu ở Rừng Apam cùng Aranakin ở Đồi Gandha...
Paimon:
Ôi tức ghê, sao tên riêng ở Aranara khó nhớ thế!
Arama:
Nara Traveler, Paimon, cho các bạn cái này nè.
Arama:
Tôi đã quan sát, nếu Nara muốn ghi nhớ điều gì đó, phải dùng thứ này. Nếu không, ký ức của Nara sẽ rối loạn, không thể hình thành cả câu chuyện.
Paimon:
Đây là... một quyển sổ tay cũ ư?
Araja:
Ồ, là đồ mà Nara Varuna để lại ư... Giờ giao cho Traveler Vàng cũng là duyên phận nhỉ.
Araja:
Cô ấy gọi là "Aranyaka"Sách Rừng Sâu. Bởi vì nó ghi lại những câu chuyện khi cùng Aranara chúng tôi phiêu lưu trong rừng. Nhưng những câu chuyện ấy cũng thất lạc rồi.
Araja:
Nara Traveler, mong rằng nó sẽ giúp ích được cho bạn. Già đây mong chờ Lễ Hội Utsava lắm.
Araesha:
Có thể nhìn thấy nhưng không nắm bắt được, mặt trăng không gặp được nó, mầm cây không có nó sẽ không thể lớn lên... Cái này quá đơn giản, chỉ cần là Aranara đều có thể đoán ra được, ừm... để nghĩ thêm câu khác.
Arakavi:
Hả? Arama dẫn Nara đến... Xem ra tôi đã đoán đúng.
Arapacati:
Việc "Luyện Nấu Ăn" của các "anh trai" không biết có thuận lợi không...
Aravinay:
Gậy cũng như cây, tính cách rất khác nhau, ừm...
Araprabhu:
Việc tu luyện Ararakalari... không thể chậm trễ!
Araprabhu:
Ôi, là Nara. Lạc đường ư?

Vì Cuộc Gặp Lại Tốt Đẹp Hơn
Sau khi trải qua nhiều mạo hiểm với các Aranara trong rừng, đang tiến gần hơn đến Bija đúng không...? Dù thế nào đi nữa, cứ đi xem tình hình của Rana trước vậy.
Arama:
Việc chuẩn bị cho Lễ Hội Utsava cũng đã kha khá rồi. Chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thôi!
Araja:
Ừm, may mà có Nara Traveler và Paimon giúp đỡ. Lễ Hội Utsava cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Thật mong chờ làm sao...
Paimon:
Araja, Arama, chúng tôi đã về rồi đây!
Arama:
Lại gặp Nara Traveler và Paimon rồi! Vui quá đi.
Araja:
Ây da, các bạn về rồi. Mọi người đều đang bàn tán về một Nara Traveler rất cao to, rất mạnh mẽ, đã giúp họ rất nhiều rất nhiều. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Paimon:
Có người giúp làm việc quả thật rất vui! Đúng không, Traveler?
Araja:
Không phải. Họ vui vẻ là vì quen được bạn mới. Tuy Aranakin, Aranaga và Aragaru đều không nhớ được, nhưng rừng sâu sẽ nhớ tất cả, câu chuyện sẽ không biến mất hoàn toàn.
Paimon:
A...
Arama:
Việc chuẩn bị cho Lễ Hội Utsava cũng đã kha khá rồi. Tôi mong chờ quá!
Nhà Lữ Hành:
Không biết tình hình bên Rana ra sao rồi...
Paimon:
Ừm, vậy chúng ta tới gặp Rana đi, Traveler. Biết đâu chừng đã có chuyển biến tốt rồi! Ôi chao, thế thì chúng ta có thể dẫn cô ấy đến đây!
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Arama:
Ừm. Lát nữa tôi cũng sẽ đi tìm Arana. Các bạn cứ đi trước đi!
Arama:
Nara Traveler, Paimon, lát gặp nhé!
Paimon:
Trông Rana có vẻ...
Paimon:
Thật ra tôi muốn nói "ngủ ngon ghê", nhưng hình như nói thế không tốt lắm thì phải...?
Rana:
(Giữa "bong bóng" bao vây Rana dường như có cảnh tượng gì đó xuất hiện...)
Nhà Lữ Hành:
(Đắm chìm vào trong cảnh tượng...)
Bạn ở giữa rừng cây, tất cả đều vô cùng khổng lồ, lại vô cùng tĩnh lặng. Nhưng bạn lại vô cùng tự tại. Ánh sáng thỉnh thoảng xuyên qua tán lá lấp lánh như ánh vàng, tiếng cười vui từ những ngọn cỏ dại cao ngang ngửa bạn, lúc bạn đi ngang qua còn nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay bạn.
Lắng nghe bản hòa tấu ngân nga của cây cối xào xạc xen lẫn tiếng nước róc rách, bạn bỗng nghe thấy một tiếng khóc. Lần theo âm thanh, bạn tìm được một bóng hình nhỏ bé. Dường như khóc đến mệt lả, cô ấy nằm rạp ngủ trên bãi cỏ. Bạn đi tới bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng hát vang khúc ca có thể khiến sinh linh cảm thấy yên bình...
Paimon:
...Này! Traveler, bạn sao thế?
Paimon:
Bạn không sao thì tốt rồi... Thấy bạn thế này, tôi còn tưởng bạn sắp xỉu đến nơi... lo chết được...
Arana:
Nara Traveler! Các bạn đã tới rồi!
Paimon:
Ôi! Giật cả mình!
Arana:
Ôi!
Paimon:
Thật là, sao Aranara các bạn lại cứ xuất hiện bất thình lình như thế!
Arana:
Là Bông Trắng mới đúng, sao bạn tự dưng lại la "ối" lên thế!
Paimon:
Tôi là Paimon, chứ không phải là Bông Trắng!
Arana:
Arana ở trong lòng đất, duy trì sức mạnh của Ararakalari. Thế thì Narana mới không bị héo. Nhưng để trở nên mạnh mẽ hơn thì vẫn cần có Bija.
Paimon:
Thì ra là thế. Nhưng nói vậy, trước đây Traveler làm sao thế...?
Nhà Lữ Hành:
(Miêu tả cảnh tượng cảm nhận được...)
Arana:
Đây hẳn là ký ức của Arana.
Paimon:
Kí ức...?
Arana:
Paimon không biết thôi. Ký ức và giấc mơ là sức mạnh của Aranara, thứ quý giá nhất. Có giấc mơ và ký ức thì Arana mới có thể sử dụng Ararakalari, giúp đỡ cho các Aranara và Nara cần giúp đỡ.
Arana:
Một số Nara, có thể cảm nhận được ký ức trong Ararakalari. Xem ra Nara Traveler có thể cảm nhận được điều đó.
Paimon:
Nghe bạn nói như thế, tôi có cảm giác Ararakalari là một thứ rất trang trọng! Trước đây, trong hang động đó, người sử dụng Ararakalari bảo vệ Iotham cũng chính là Arana nhỉ?
Arana:
Đúng là Arana. Nara Iotham, Nara Kavus, Nara Sudabeh là bạn của Arana. Cho nên Arana sẽ bảo vệ họ.
Arana:
Bọn họ thường vào trong rừng sâu, chơi với Arana. Arana thì dạy kiến thức về rừng sâu, ngôn ngữ của hoa cỏ cho bọn họ. Họ là những người bạn rất quan trọng, giống như Narana vậy.
Nhà Lữ Hành:
Về chuyện bọn trẻ mất tích...
Paimon:
Đúng! Nói tới chuyện này, Kavus và Sudabeh cũng từng mất tích trước Iotham... Nhưng sau đó đã được đưa về Làng Vimara. Đây cũng là chuyện do Arana làm sao?
Arana:
Ừm. Arana phát hiện, Nara xấu xa và Nara Valuka đã bắt họ đi, Cho nên Arana đã thừa lúc Nara không để ý, giúp Nara Kavus và Nara Sudabeh rồi dẫn họ đi.
Nhà Lữ Hành:
Quả nhiên là như thế...
Paimon:
Ừm... Nhưng tại sao họ lại chẳng nhớ gì về mấy chuyện này thế?
Arana:
Arana để Nara nhỏ bước vào giấc mơ, sau đó xóa bỏ những điều không tốt ở trong mơ. Làm thế, bọn họ sẽ không trở thành kẻ xấu khi trưởng thành, cũng giống như mầm non phát triển thành cây lớn vậy.
Arana:
Bằng không, Nara nhỏ sẽ luôn sợ hãi, lâu dần sẽ tin tưởng sức mạnh của "nỗi sợ". Sau đó, khi họ lớn lên sẽ biến thành những Nara xấu xa khiến người khác sợ hãi.
Arana:
Bọn họ là bạn của Arana, cho nên Arana không muốn bọn họ trở thành Nara xấu xa.
Nhà Lữ Hành:
Có lý.
Paimon:
Bọn họ nhất định sẽ trở thành những người tuyệt vời! Nói vậy, Arana có manh mối gì về bọn Nara xấu xa muốn bắt họ đi không?
Arana:
Arana sẽ không tha thứ cho họ. Những Nara xấu xa không phải con của rừng sâu, bọn họ sẽ dẫn Nara Valuka tới.
Arana:
Trong Làng Vimara, có một Nara kỳ lạ. Nara đó cũng không phải là con của rừng sâu, mà là con của tuyết. Hình như là một Nara tốt.
Arana:
Bởi vì anh ấy thường ở bên cạnh Nara nhỏ, Nara nhỏ cũng hay kể chuyện của anh ấy. Nhưng Arana đã nhìn thấy anh ấy nói chuyện với Nara xấu xa, còn nói về chuyện của Aranara.
Paimon:
Ở trong Làng Vimara...
Nhà Lữ Hành:
Đồng bọn của Fatui?
Paimon:
Sao có thể như thế...
Paimon:
Ôi... Tôi không muốn nghĩ tới mấy chuyện thế này, người trong Làng Vimara đáng ra phải giống như một gia đình mới đúng... Hơn nữa, tên đó đã hại Rana biến thành thế này...
Nhà Lữ Hành:
Phải bắt tên đó mới được.
Paimon:
Ừm, bất luận thế nào chúng ta phải bắt được tên đó.
Arana:
Nara Traveler, Paimon, các bạn hứa nhé.
Paimon:
?
Arana:
Các bạn sẽ trừng phạt Nara xấu xa. Thế thì Nara Iotham, Nara Kavus, Nara Sudabeh sẽ không sợ hãi nữa. Họ có thể trở thành một Nara lớn một cách khỏe mạnh, giống như cây nhỏ vậy.
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Arana:
Narana đã lớn lên mạnh khỏe. Cho nên cô ấy đã không nhìn thấy Arana được nữa. Không nhìn thấy Arana cũng không sao, Arana biết cô ấy khỏe mạnh thì rất vui.
Arana:
Lâu lắm rồi không được chơi cùng với Narana. Rất nhiều mặt trời mọc rồi lặn, sau đó thì mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Rất nhiều trái cây mọc lại trở về trong đất.
Arana:
Narana càng lớn càng cao, ban đầu chỉ cao bằng Arana. Nhưng về sau lại cao cỡ một cái cây nhỏ. Sau đó cô ấy không đến chơi với Arana nữa.
Arana:
Arana đã kể rất nhiều chuyện về rừng sâu cho cô ấy nghe. Nấm Sao là hình ảnh phản chiếu của các vì sao trên trời xuống mặt đất. Nếu nhìn thấy Sen Nilotpala nở thì bạn sẽ gặp may mắn cho đến lần trăng mọc tiếp theo.
Arana:
Những việc này, Arana sẽ dạy cho Nara Iotham. Mong rằng bọn họ sẽ khỏe mạnh lớn lên như Narana. À, nhưng không thể chạy đến Marana như Narana được!
Paimon:
Liệu bọn họ có quên chuyện trong rừng sâu khi trưởng thành không? Giống như Rana vậy...
Arana:
Nara Iotham, Nara Kavus, Nara Sudabeh cũng sẽ lớn lên. Cho dù lớn lên có quên đi cũng chẳng sao... Sau cùng thì rừng sâu sẽ nhớ hết mọi chuyện thôi. Chúng sẽ không mất đi đâu.
Paimon:
...
Arana:
Chúng sẽ không mất đi đâu. Mọi chuyện tốt đẹp sẽ không mất đi. Mọi nỗi đau sẽ vun đắp cho những chuyện tốt đẹp...
Arama:
Arana! Nara Traveler, Paimon!
Arana:
Arama! Arana đã lâu không gặp Arama.
Nhà Lữ Hành:
Sao Paimon không "ôi" nữa?
Paimon:
Thật đó, tôi không dễ gì bị hù dọa như thế đâu!
Paimon:
Arama muốn bảo chúng tôi cùng về Vanarana tham gia Lễ Hội Utsava sao?
Arama:
Ừm! Lễ Hội Utsava đã sẵn sàng rồi, mọi người đang chờ Nara Traveler và Paimon đấy. Tham gia cùng nhau nhé!
Paimon:
Được đó! Lễ Hội Utsava! Nhưng Arana không đi sao?
Arana:
Ừm, Arana không đi đâu. Nếu như Arana đi lâu quá thì Ararakalari sẽ sụp mất, Narana sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên tôi không thể đi Lễ Hội Utsava được.
Paimon:
Sao lại thế này...
Arana:
Không sao đâu. Nếu Nara Traveler và Paimon chơi vui vẻ thì Arana, Arama, và mọi người ở Vanarana sẽ rất vui.
Arama:
Ừm. Arana, Bija cần sức mạnh của bạn.
Arana:
Đến lúc đó Arana sẽ chuẩn bị tốt.
Arana:
Phải rồi. Nara Traveler, cái này dành cho bạn.
Paimon:
Là một đóa hoa nhỏ...?
Arana:
Ừm. Phải bảo vệ cô ấy cho tốt.
Nhà Lữ Hành:
Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Arana:
Cảm ơn Nara Traveler.
Arama:
Ừm. Vậy chúng ta về thôi, Nara Traveler, Paimon!
Arama:
Lát nữa tôi cũng sẽ đi tìm Arana. Các bạn cứ đi trước đi! Nara Traveler, Paimon, lát gặp nhé!
Araja:
Trong câu chuyện của tôi, cũng từng tham gia Lễ Hội Utsava... Cuối cùng tôi cũng có thể "tự mình" tham gia thêm lần nữa sao?
Paimon:
Araja, Arama, chúng tôi đã về rồi đây!
Arama:
Lại gặp Nara Traveler và Paimon rồi! Vui quá đi.
Araja:
Ây da, các bạn về rồi. Mọi người đều đang bàn tán về một Nara Traveler rất cao to, rất mạnh mẽ, đã giúp họ rất nhiều rất nhiều. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Paimon:
Có người giúp làm việc quả thật rất vui! Đúng không, Traveler?
Araja:
Không phải. Họ vui vẻ là vì quen được bạn mới. Tuy Aranakin, Aranaga và Aragaru đều không nhớ được, nhưng rừng sâu sẽ nhớ tất cả, câu chuyện sẽ không biến mất hoàn toàn.
Paimon:
Ồ...
Arama:
Việc chuẩn bị cho Lễ Hội Utsava cũng đã kha khá rồi. Chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thôi!
Araja:
Ừm, may mà có Nara Traveler và Paimon giúp đỡ. Lễ Hội Utsava cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Thật mong chờ làm sao...
Arama:
Chúng ta cùng nhau về Vanarana nào!
Arana:
Nara Traveler, Paimon, các bạn hãy tham gia Lễ Hội Utsava thật vui vẻ nhé! Nếu các bạn vui thì mọi người càng vui hơn!
Nhà Lữ Hành:
Lên đường thôi.
Arama:
Arana, lát gặp nhé!
Arana:
Lát gặp nhé!
Nhà Lữ Hành:
Vẫn phải chuẩn bị vài thứ...
Arama:
Ừm! Chuẩn bị xong thì nói cho tôi biết nhé!

Lễ Hội Utsava
Sau khi tạm biệt Aranara và Rana, theo Arama về Vanarana. Lễ Hội Utsava đã bắt đầu rồi.
Paimon:
Araja! Chúng tôi đã về rồi!
Araja:
Chao ôi... Các bạn đã quay lại rồi. Mọi người sắp chờ hết nổi rồi.
Arama:
Ừm. Lễ Hội Utsava đã bắt đầu rồi nhưng vẫn chưa bắt đầu hẳn. Vì bạn Nara vừa mới quay lại.
Paimon:
Cứ mạo hiểm ở bên ngoài cũng mệt thật đấy, chúng ta hãy cùng nhau tham gia Lễ Hội Utsava nào, Traveler!
Arama:
Nara Traveler, Paimon phải chơi thỏa thích đấy nhé.
Araja:
Ừm. Lát nữa gặp lại.
Arakavi:
Ồ, là Nara Vàng. Bạn tới đúng lúc lắm!
Arakavi:
Màu vàng là một màu sắc xinh đẹp, giống như màu của ánh nắng. Trong một dịp quan trọng như thế này, tôi muốn gọi bạn như vậy!
Arasudraka:
Nhưng, trong bài hát cũng sẽ viết tên bạn ra. Nara Traveler, đó là một cái tên rất hay, có cảm giác vần điệu lắm.
Aradasa:
♪~
Arayasa:
"Thiếu niên có màu mắt và tâm hồn đều có màu nắng vàng... Tên khác là Nara Traveler."
Paimon:
Này! Còn tôi thì sao? Đừng quên mất Paimon chứ!
Arayasa:
"Viên ngọc trai dưới ánh trăng, người thuần khiết như bạc, tên là Paimon..."
Paimon:
Ừm ừm! Thêm vài câu nữa nhé? Có thể nhấn mạnh tình bạn của chúng ta...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta vẫn nên quay lại vấn đề chính thôi...
Sau khi màn đồng ca kết thúc, các Aranara lần lượt giải tán...
Paimon:
Wow... tuyệt vời làm sao! Dù là màn trình diễn của Traveler hay bài hát của Aranara, tiết mục nào cũng hay cả!
Arasudraka:
Hmm! Nara Traveler tuyệt lắm! Thật sự rất muốn đi du lịch cùng bạn, ghi âm lại bài hát của bạn!
Arakavi:
Đúng là quá xuất sắc, khúc ca sáng lấp lánh! Nara Traveler và Paimon, và còn bài hát của các bạn nữa... Đúng là chuyện hay đáng viết thành thơ.
Nhà Lữ Hành:
Không gọi tôi là "Nara Vàng" nữa sao?
Arakavi:
Thời gian tôi được trải nghiệm rất ít ỏi... Nếu câu chuyện đó có thật, bài hát của Nara Varuna có thể phát ra ánh sáng, có lẽ cũng không bằng bài hát của bạn đâu!
Aradasa:
♪~
Arakavi:
...Ừm! Aradasa nói đúng đấy. Đây đều là tâm ý của chúng tôi, Nara Traveler, Paimon, hãy nhận lấy.
Paimon:
Ôi, những bông hoa nhỏ nhiều quá đi...
Arayasa:
"Dù chân trời vẫn mang màu u tối... Có thể gặp được các bạn, là niềm hạnh phúc biết chừng nào..."
Aradasa:
"...Để bài ca của bạn mãi được cất lên, đây là hẹn ước giữa bạn và tôi."
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó.
Aradasa:
♪~
Arakavi:
Cám ơn các bạn, Nara Traveler, Paimon.
Paimon:
Cùng với đó, Lễ Hội Utsava cũng sắp kết thúc rồi...
Nhà Lữ Hành:
Lại tiến thêm một bước để thu được Bija.
Paimon:
Ừm, có lẽ nên hỏi Araja xem tiếp theo nên làm gì... Ủa, Araja, Arama đi đâu rồi?
Arakavi:
Bọn họ à... Sau khi màn đồng ca kết thúc, họ đã đi theo hướng đó.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi sẽ qua đó ngay.
Arasudraka:
Nhưng tôi nói cho Nara Traveler...
Arasudraka:
Arasudraka đã nghe được lý do Nara Traveler tiến vào Vanarana. Người bạn quan trọng của các bạn, người bạn quan trọng của Arana, chắc chắn sẽ không sao cả.
Arasudraka:
Hơn nữa, dù bầu trời hay mặt đất có tối tăm đến thế nào, chỉ cần trái tim bạn luôn như mặt trời, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, thì sẽ luôn có hy vọng.
Nhà Lữ Hành:
Tôi biết rồi. Cám ơn bạn.
Paimon:
Ừm! Arasudraka không cần lo lắng! Tôi hiểu mà, Traveler luôn như vậy đấy!
Paimon:
Chúng tôi đi trước nhé! Tạm biệt!
Arasudraka:
Tạm biệt!
Aranishat:
Aralila, Nara có câu thần chú, có thể tìm được Nara bị giấu đi. Như thế này: "Cà ri ơi~mùi thơm cà ri~chính là tín hiệu cho đám trẻ về nhà~♪"
Aralila:
Nhưng "cà ri" là gì?
Aranishat:
Ừm... không biết nữa, nhưng nghe nói Nara nhỏ nghe được câu thần chú này sẽ chạy đến! Thế nên, nếu muốn tìm Nara nhỏ có thể dùng câu thần chú này!
Araesha:
Lễ Hội Utsava có câu đố món ngon của Araesha, cũng "ngọt ngào ngon miệng"! Nghe nói Nara đều thích những thứ "ngọt ngào ngon miệng"...
Araesha:
Chắc chắn Nara cũng sẽ thích Lễ Hội Utsava "ngọt ngào ngon miệng" lần này nhỉ?
Arakanta:
Khi đó tôi mới chỉ mười mấy tuổi đầu, bị phản bội bởi những người mình tin tưởng nhất, tôi càng không tin vào những cách giải quyết "tốt hơn".
Arakavi:
Ủa? Là Nara Traveler! Nhờ có bạn, Paimon và Arama, chúng tôi học được rất nhiều bài ca đã thất lạc.
Arakavi:
Bạn am hiểu về nghệ thuật của "bài ca" nhỉ.
Arakavi:
Vậy thì mời bạn... nói theo tiếng Nara thì sao nhỉ? "Rửa tai mà nghe"... gì đó.
Nhà Lữ Hành:
"Rửa tai mà nghe"? Hình như không sử dụng như thế...
Arakavi:
Là vậy sao? Thôi kệ, chúng ta gặp lại sau!
Arayasa:
"Cho dù bạn lấy khói mù che đi đôi mắt của cô ấy, cũng không thể cướp đi ánh sáng trong lòng cô ấy...
Aradasa:
♪~
Arasudraka:
Nara Traveler, bạn về rồi! Cùng đón Lễ Hội Utsava với bạn, là câu chuyện có thể trở thành bài ca!
Araja:
Ôi chao, già này cảm động quá...
Arakavi:
"Nara Vàng", tiếp theo chúng ta sẽ hát cùng nhau! Tổ khúc vui mừng của chúng ta để bạn bắt đầu đi!
Arasudraka:
Hãy để bài ca này mãi mãi vang vọng ở Vanarana đi!
Arapacati:
"Mùi vị vui vẻ" của Nara thật lạ... Nhưng Nara vui, Arapacati và các anh cũng vui vẻ!
Arasaka:
"Mùi vị vui vẻ" đương nhiên là tuyệt rồi, nhưng không chỉ là công của "đường" đâu.
Arachatora:
"Nấm Một Đầu" cũng có công! Tôi cứ nhớ mãi "Nấm Một Đầu" thôi, thơm lắm, hì!
Araphala:
Còn có... còn có "Quả Tươi Độc Nhất" nữa...
Arapas:
Còn có nước của Vanarana! Có nước tuyệt nhất mới nấu được canh có "mùi vị vui vẻ".
Arakavi:
Ừm... thật sự quá tuyệt...
Arama:
Ừm. Thật ra thì tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao Nara lại ngủ?
Arama:
Là thế này! Aranara chỉ "ngủ sâu" khi rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ biến mình thành những hạt giống bé nhỏ, rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Arama:
Nhưng nếu vậy thì sẽ không thể ở bên mọi người, nên đó là một điều rất đáng sợ. Hơn nữa, nếu muốn biến trở về, còn phải dùng rất nhiều "ký ức" mới được...
Arama:
Nhưng Nara các bạn thì khác, phải thường xuyên ngủ, hơn nữa như thế mới có thể nằm mơ. Giấc mơ rất quý giá nên tôi hiểu được. Nhưng lạ thật đấy, gần đây những Nara lớn đều ít nằm mơ hơn trước...
Arama:
Dù sao thì bạn cứ yên tâm mà ngủ ở đây, chúng tôi sẽ trông chừng giấc mơ của các bạn thật tốt, không để những thứ xấu xa như Vanagni tiến vào.
Paimon:
Ừm, thế nhưng...
Paimon:
Đều do các bạn cả, cứ nói mấy chuyện về "giấc mơ". Tôi sợ sau này sẽ mơ thấy các bạn, cùng các bạn trải qua Lễ Hội Utsava, rồi ăn cả nấm nữa. Nếu tỉnh lại, những việc đó đều biến mất thì...
Paimon:
Sau khi thức giấc, chúng tôi còn có thể gặp được bạn không?
Arama:
Đương nhiên rồi!
Nhà Lữ Hành:
Ngủ ngon, Paimon.
Paimon:
Ừm, ngủ ngon!
Aragaru:
Hì hì, Lễ Hội Utsava nhộn nhịp lắm, khắp Vanarana thật vui vẻ!
Aranakin:
Nhưng Lễ Hội Utsava sẽ kết thúc. Bạn Nara của Aranara có thể cũng sẽ rời đi.
Nhà Lữ Hành:
Rừng sâu sẽ ghi nhớ tất cả.
Aranaga:
Rừng sâu sẽ ghi nhớ tất cả. Nhưng...
Aragaru:
Mong rằng sẽ không có gió thổi đi niềm vui, để niềm vui được ở lại lâu hơn. Mong rằng sẽ có mưa, đất đai thấm ướt, giữ bạn Nara lại lâu hơn...
Ararycan:
Cảm ơn Nara Traveler và Paimon đến Vanarana, đón Lễ Hội Utsava với Aranara.
Ararycan:
Bạn tốt của Ararycan, vẫn muốn cùng trải qua nhiều khoảnh khắc vui vẻ hơn nữa...
Araja:
Ôi, vui quá đi... Mong mọi người cũng có thể vui vẻ. Bạn Nara vui vẻ ở Lễ Hội Utsava chính là tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi.
Araja:
Thời gian của Nara quý giá hơn Aranara nhiều, già này không chậm trễ thêm nữa, hãy thỏa sức hưởng thụ đi. Lát nữa mọi người hãy đi tìm Arakavi, cậu ta cũng đang chuẩn bị nghi thức của Lễ Hội Utsava đó.
Arama:
Ừ! Nara Traveler chắc chắn không vấn đề gì! Nghe được bài ca của bạn thì dù có phải đối mặt với Marana cũng sẽ không sợ hãi!
Arapandu:
Lần Lễ Hội Utsava gần nhất sôi động thế này, là từ lúc Nara Varuna đến Vanarana...
Arabalika:
Ngày lễ tuy vui vẻ, nhưng sẽ có lúc kết thúc.
Arakunti:
Cũng giống như Sen Nilotpala trong nước, không phải luôn luôn bung nở mà đến một lúc nào đó sẽ khép lại.
Aranakula:
Lễ Hội Utsava có Nara Traveler, giống như Lễ Hội Utsava mà Nara Varuna và Aranara cùng trải qua... lâu rồi không được vui như vậy, huhu...
Arakara:
Viparyas không chịu nổi "nước mắt", Lễ Hội Utsava là ngày lễ vui vẻ, Aranakula biểu diễn khúc nhạc vui cho Viparyas!
Arama:
...Ở Lễ Hội Utsava lần trước, là thời gian của Nara Varuna! Trong rất nhiều câu chuyện xưa, và trong rất nhiều hồi ức, lúc đó đâu đâu cũng là Marana.
Arama:
Rất nhiều cây to đã khô héo, đồng cỏ xanh mởn cũng úa vàng. Nước mưa cũng biến thành một màu đỏ rất bẩn và rất xấu, khác hẳn màu đỏ của táo. Rất đáng sợ rất đáng sợ đó!
Araja:
May mà già này chẳng thể nhớ nổi. Lúc đó rất nhiều đứa trẻ không phát triển thành Cây Vasara và trở về với Sarva. Nhưng khi đó có Nara Varuna, và còn có cả Lễ Hội Utsava.
Arama:
Ừm! Hồi đó Araja cũng giống như cháu, giống như hạt giống, là một Aranara nho nhỏ thôi nhỉ!
Araja:
Đúng. Già này đã mất đi rất nhiều ký ức, nhưng vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ rơi nước mắt của Nara. Từ trong đôi mắt của cô ấy rơi xuống những giọt nước mặn chát. Nhưng mà cảm giác lại không đáng sợ.
Araja:
Cô ấy đã nói chuyện với già rất lâu, về câu chuyện mà chúng tôi đã cùng mạo hiểm trong rừng sâu. Sau đó thì cô ấy đã rời đi.
Araja:
Không biết cô ấy đang ở đâu nhỉ? Rất giống Nara Traveler. Tuy đều là Nara, nhưng ấm áp như vầng thái dương.
Arama:
Hạt giống lang thang đó chắc chắn sẽ nảy mầm ở một vùng đất tốt, Nara cũng như thế! Một ngày nào đó, cơn gió đang thổi trong lòng Nara sẽ dừng lại, và rồi Nara cũng sẽ ngừng bước.
Arama:
Thế nhưng, Nara Traveler không giống với những Nara bình thường khác. Nhất định sẽ mãi phiêu du, rồi đến một ngày nào đó Nara Traveler sẽ gặp được Nara Varuna!
Araja:
Đúng vậy, nhưng Arama quên rồi sao, Nara không giống Aranara, thời gian của họ rất ít ỏi.
Araja:
Cuộc đời của Nara Varuna không dài như cây cối, ước mơ và kí ức cũng không thể đơm hoa kết trái và chia sẻ như chúng ta. Cuộc đời của Nara cô độc và buồn bã biết bao.
Arama:
...Ừm, nếu Nara Traveler là Aranara thì tốt biết bao! Nếu như thế thì chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, hơn nữa còn có thật nhiều kí ức cùng nhau.
Araja:
Rừng sâu sẽ nhớ tất cả. Già này sẽ mang theo tất cả ký ức về Vanarana, gặp lại Aramuhukunda bọn họ nơi Sarva, giống như sông đổ về biển.
Araja:
Rất lâu trước đây, Vanarana đã bị phá hủy bởi tai họa của Nara, sau đó Aranara đã xem giấc mơ là nhà của mình, không đến gần Nara nữa.
Araja:
Chỉ có Nara Varuna vẫn luôn làm bạn với Aranara, sau khi hủy diệt vẫn luôn giúp mọi người, Aranara mới chịu tin tưởng Nara một lần nữa.
Araja:
Lúc chia tay, cô ấy đã nói với già rằng, có lẽ một ngày nào đó sẽ có một Nara Vàng giống cô ấy đến bên cạnh chúng ta. Anh ấy có thể mang đến nhiều ký ức tốt đẹp hơn.
Araja:
Già cảm thấy, cùng với Arama, và cả Nara Traveler, có lẽ chúng ta đã sẵn sàng để đồng hành cùng Nara trong rừng sâu một lần nữa, cùng hát hò, cùng chơi đùa.
Arama:
Nhưng mọi người tin tưởng Nara Traveler, Paimon là vì họ thật sự rất tốt. Nếu Nara đều tốt như Nara Traveler và Nara Varuna thì không có vấn đề gì!
Arama:
Araja giống như một Nara già vậy, chỉ toàn nói mấy chuyện này!
Araja:
Haiz... Có thể trải qua kì Lễ Hội Utsava, có thể tặng hoa cho Nara vàng óng ánh, già này rất vui. Nhưng ngoài vui vẻ ra, ta lại nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện...
Paimon:
Arama, Araja! Sao hai người lại ở đây?
Paimon:
Hai người... chắc không phải cảm thấy Nara Traveler trình diễn khó nghe quá nên mới chạy ra đây chứ!
Arama:
Sao có thể! Nghe Nara Traveler hợp xướng với mọi người, giống như thấy ánh mặt trời vậy, thật ấm áp.
Arama:
Nhưng Bija rất quan trọng đối với nguyện vọng của Arana và Nara Traveler. Vì thế chúng tôi phải đi chuẩn bị.
Paimon:
Đúng nhỉ! Còn cả Bija...
Arama:
Ừm! Tôi vừa đi tìm "Thánh Điện Ashvattha". Sau khi ca hát xong thì đi mất rồi.
Paimon:
Nghe có vẻ như một cái tên liên quan đến những "Sảnh Ashvattha" mà chúng ta từng đi qua...
Araja:
Hehe... Paimon sắc sảo như ánh trăng vậy. "Cây Mơ Mộng Ashvattha" ở ngay đó, nó là một Cây Vasara rất cổ xưa và rất khỏe mạnh, có sức mạnh để kết thành Bija.
Araja:
Nhưng già không còn nhớ rõ địa điểm, cũng không thể rời khỏi giấc mơ của Vanarana, nên đành phải nhờ Arama tìm giúp.
Arama:
Ừm! Đừng lo lắng! Như câu Nara Traveler và Paimon hay nói, "cứ giao cho tôi"!
Nhà Lữ Hành:
Giao cho bạn nhé!
Paimon:
Nhưng tôi khá để ý đến việc Araja có ý gì khi nói rằng mình không thể rời khỏi? Không thể giống như các Arama sao, "xẹt" một phát là có thể chạy đến một nơi rất xa rồi?
Araja:
Bắt đầu từ trước đây rất lâu rất lâu rồi, già chỉ có thể đi loanh quanh trong giấc mơ của Vanarana mà thôi.
Araja:
Vì nếu muốn duy trì được giấc mơ lớn lao như vậy, không để nó bay đi như chiếc lá rồi biến mất, thì cần phải có "Cây Mơ Mộng". Vì thế già đã trở thành Cây Mơ Mộng, như vậy thì ai cũng sẽ có nhà để về.
Paimon:
Sao có thể như thế...
Araja:
Paimon sao thế? Già có thể chứa được giấc mộng lớn như vậy, có thể ở cùng mọi người là một việc rất tốt mà.
Arama:
Ừm! Tôi muốn sau này có thể trở thành một Aranara mạnh mẽ như Araja vậy! Giống như một cái cây lớn có nhiều lá, có thể chứa đựng thật nhiều giấc mộng.
Nhà Lữ Hành:
Quan niệm của Aranara thì khác...
Paimon:
Ừm... Tôi hiểu rồi...
Paimon:
Nếu nói như vậy, Aranara có phong cách khác người mà chúng tôi từng gặp đó cũng đã nói rằng... Bija được hình thành bằng cách chiết xuất từ ký ức và giấc mộng...
Paimon:
Thật sự là thế sao? Aranara sẽ mất đi ký ức sao?
Araja:
Có lẽ là thế. Nhưng già không thể nhớ nổi nữa.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
Tiếp theo cần làm gì?
Arama:
Ừm! Nara Traveler và Paimon đã nhận được rất nhiều hoa khi ở Lễ Hội Utsava đúng không?
Paimon:
Không chỉ ở Lễ Hội Utsava! Mà còn cả Aranakin, Aragaru và Aranaga nữa...
Paimon:
Hy vọng rằng họ sẽ nhớ về những cuộc phiêu lưu mà chúng ta đã cùng nhau trải qua ...
Arama:
Đừng lo, ký ức sẽ không bị mất đi hoàn toàn! Rừng sẽ nhớ tất cả, như ngọn suối đổ vào sông, rồi con sông đổ ra biển, cuối cùng thành nước mưa rơi xuống.
Arama:
Nara Traveler, Paimon, hãy đưa những bông hoa của mọi người cho tôi đi!
Nhà Lữ Hành:
Được.
Paimon:
Đó là minh chứng về tình bạn của Aranara, một thứ rất quý giá đối với chúng tôi... Arama muốn dùng làm gì?
Arama:
Tôi sẽ đặt hoa của tôi cùng chỗ với hoa của họ!
Paimon:
Ừm... Nếu Arama đã nói vậy, hãy đưa cho bạn ấy xem sao!
Đưa tất cả những bông hoa đã thu thập được cho Arama.
Arama lấy hoa của mình và những bông hoa của các Aranara kết lại thành một vòng hoa, đội lên đầu của bạn.
Paimon:
Đây là...
Araja:
Aiya... Thật xinh đẹp, rất hợp với Nara Traveler đấy.
Araja:
Vòng hoa này là lời chúc phúc của Aranara đối với Nara mà chúng tôi yêu nhất, cũng là lời chúc phúc của cả Vanarana chúng tôi.
Araja:
Tuy Aranara chúng tôi không giống như Nara các bạn, nhưng lại có thể cùng tụ họp trong giấc mơ.
Araja:
Vì vậy dù có chuyện buồn đi chăng nữa, tất cả các Aranara cũng sẽ cùng nhau chia sẻ nên dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không quá buồn, nếu có chuyện vui thì cũng sẽ cùng nhau chia sẻ luôn.
Arama:
Ừm! Thế nên nếu Nara Traveler đã đội vòng hoa này, Aranara sẽ có thể chia sẻ nỗi buồn với bạn. Khi gặp ác mộng, Aranara cũng sẽ bảo vệ bạn.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Arama:
Tôi mới phải cảm ơn Nara Traveler đấy! Bạn đã sẵn lòng nhận hoa của chúng tôi, chúng tôi đều rất vui, còn vui hơn cả việc được phơi đủ nắng, uống đủ nước ngọt hay mơ thấy những điều đẹp đẽ nữa.
Paimon:
Tôi cũng muốn có vòng hoa!
Araja:
Già cảm thấy, Paimon không cần đâu.
Paimon:
Hả? Tại sao chứ?
Arama:
Nara Traveler sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, sẽ gặp rất nhiều chuyện đối với Nara mà nói thì rất đáng buồn. Vòng hoa của chúng tôi có thể giúp anh ấy ngăn chặn vài cơn ác mộng.
Arama:
Mà Nara Traveler sẽ bảo vệ Paimon, không để Paimon gặp ác mộng đâu. Hơn nữa, các bạn luôn ở bên nhau, những chuyện buồn sẽ cùng nhau chia sẻ, những điều vui vẻ thì cũng sẽ cùng nhau chia sẻ mà.
Paimon:
... Ừm, nói cũng đúng. Chúng tôi là những người bạn tốt nhất của nhau!
Nhà Lữ Hành:
Tiếp theo chúng ta phải làm gì?
Arama:
Chúng ta phải đến Thánh Điện Ashvattha, dâng Quả Vasoma. Sau đó, cùng với Arana, chúng ta có thể kết thành Bija!
Arama:
Tôi đã nghiên cứu về Nara các bạn. Không giống như Aranara, các bạn phải thường xuyên "ngủ". Khi mặt trăng được treo trên trời cao thì các bạn sẽ ngủ say. Khi mặt trời mọc lên, các bạn mới chạy đi chạy lại.
Arama:
Nara Traveler, Paimon, bạn có muốn ngủ không?
Paimon:
Ừm... Arama không nhắc tôi cũng quên mất. Hôm nay chơi hết mình nên tôi cũng mệt rồi.
Araja:
Nếu muốn nghỉ ngơi, có thể đến nhà của già. Vanarana sẽ canh giữ giấc mơ của mọi người.
Nhà Lữ Hành:
Nghỉ ngơi thôi. Tôi mệt rồi.
Arayasa:
"Đây chính là bài ca của chúng tôi..."
Aradasa:
♪~
Arasudraka:
Chỉ cần trái tim bạn luôn phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp như mặt trời, sẽ luôn có được hi vọng!
Arayasa:
"...Để bài ca của bạn mãi được cất lên, đây là hẹn ước giữa bạn và tôi."
Aradasa:
♪~
Araja:
Mọi người "nghỉ ngơi" trước đi. Già này vẫn muốn ở đây tận hưởng Lễ Hội Utsava.
Ararycan:
Cảm ơn Nara Traveler và Paimon. Sau này, Ararycan sẽ quay về nơi của thứ vừa dơ bẩn vừa xấu xa kia, để xem thử, có chuyện xấu gì hay không.
Ararycan:
Ararycan sẽ luôn là bạn tốt của Nara Traveler và Paimon!
Aragaru:
Aranakin, Aranagax, tôi cảm thấy trong lòng trống trải, dường như đã quên mất điều gì!
Aranakin:
Aragaru cũng "đói bụng" như Nara?
Aranaga:
Gì đó, đã quên mất?
Aranakula:
Lễ Hội Utsava có Nara Traveler, giống như Lễ Hội Utsava mà Nara Varuna và Aranara cùng trải qua... lâu rồi không được vui như vậy, huhu...
Arakara:
Viparyas không chịu nổi "nước mắt", Lễ Hội Utsava là ngày lễ vui vẻ, Aranakula biểu diễn khúc nhạc vui cho Viparyas!

Những Đứa Trẻ Của Rừng Sâu
Để kết thành Bija và giúp Rana, cần phải tìm và giúp các Aranara chuẩn bị cho "Lễ Hội Utsava". Lấy được Aranyaka từ Arama, dùng nó để ghi lại câu chuyện về Aranara, cùng những manh mối cho cuộc phiêu lưu.

Hương Vị Vui Vẻ
Đã đến lúc kiểm chứng thành quả "Luyện Nấu Ăn" từ các anh trai của Arapacati rồi.
Arapacati:
Các anh đã tự kiểm điểm bản thân rồi. Lễ Hội Utsava là khoảng thời gian vui vẻ. Arapacati đừng giận mà.
Arasaka:
Đúng, Arapacati đừng giận nữa nhé, ngày vui vẻ, nên lấy "Hương Vị Vui Vẻ" ra chúc mừng!
Arachatora:
Đây là thời điểm để triển lãm thành quả "luyện nấu ăn".
Araphala:
Đã chuẩn bị xong từ lâu.
Paimon:
Ưm ưm! Lễ Hội Utsava là bữa tiệc lớn! Tôi mong chờ từ lâu lắm rồi...
Arapas:
Có nước của Vanarana, thứ nước tốt nhất, sẽ làm ra được món canh ngon nhất. Nara uống vào chắc chắn sẽ hài lòng.
Arapacati:
Muốn đưa "Hương Vị Vui Vẻ" cho Nara Traveler và Paimon, nên để Nara Traveler và Paimon "chỉ đạo" các anh mới đúng.
Arapacati:
Chỉ như vậy mới có thể làm ra món ăn khiến Nara vừa lòng, đây mới là "lễ tiết" để chiêu đãi "khách".
Arapacati:
Nara Traveler, bạn có bằng lòng "chỉ đạo" các anh ấy nấu nướng không?
Arapacati:
Nara Traveler, bạn có bằng lòng "chỉ đạo" các anh ấy nấu nướng không?
Paimon:
Arapas, chúng tôi về rồi đây! Đây là "nước ngon nhất"!
Arapas:
Tốt quá! Có "nước ngon nhất", nhất định sẽ nấu ra được "món canh ngon nhất". Nara Traveler nhất định sẽ thích!
Arapas:
Thứ nước tốt nhất! Đã dùng hết lúc luyện tập rồi... Nara Traveler, giúp... giúp Arapas đến phía nam Vanarana lấy nước được không...
Paimon:
Hầy... Traveler, chúng ta giúp anh ấy nhé?
Paimon:
Canh rau củ nóng hầm hập xong rồi! Bên Aranara chắc cũng xong rồi nhỉ!
Araphala:
"Quả Tươi Độc Nhất"... Araphala đã chuẩn bị hết cho Lễ Hội Utsava rồi, Nara Traveler không cần lo đâu!
Paimon:
Araphala nhanh tay thật! Chúng ta qua xem nơi khác đi.
Paimon:
Vậy chắc là được nhỉ?
Arachatora:
A! Được rồi, như vậy chắc chắn sẽ làm ra được "Món Ăn Quý Nhất"!
Paimon:
Đúng rồi, ngày vui vẻ như hôm nay, Aranara bọn họ đều đang làm đồ ăn cho chúng ta, "có qua có lại", chúng ta cũng làm chút gì đó cho bọn họ đi!
Paimon:
Ừm... Có lẽ Aranara sẽ thích... vậy làm Canh Rau Củ đi! He he, cho Aranara nếm thử tay nghề của Nara!
Paimon:
Ờ, vẫn phải để Traveler hỗ trợ mới được, nếu không lại nấu ra món ăn như trước nữa...
Hướng dẫn Aranara hoàn thành món ăn theo cách cải thiện mà lúc trước Paimon nghĩ đến. Sau đó thưởng thức cùng Aranara...
Paimon:
Sao nào? Thức ăn Nara ngon chính tông!
Arapacati:
Ưm... Tuy Arapacati đề nghị để Nara Traveler tới chỉ đạo các anh...
Arachatora:
Đồ ăn Nara... Đây, đây là "Hương Vị Vui Vẻ" của đồ ăn Nara ư?
Arasaka:
Vui tới nỗi muốn bay bổng...
Arapas:
Nước của Vanarana... rõ ràng là "Thứ nước tốt nhất"... sao lại nấu ra món như thế này...
Araphala:
Nhưng "Quả Tươi Độc Nhất" vẫn ngon như thế... ừm.
Paimon:
Hở? Sao lại như vậy? Aranara thấy không ngon ư? Rõ ràng tôi thấy rất ngon mà...
Arapacati:
Tuy không biết cái gì gọi là "không ngon"... ừm... có hương vị "mãnh liệt", giống như khi chạy nhanh quá đập vào cây ấy...
Paimon:
Wow... cái này... chắc chắn là xung đột văn hóa giữa Nara và Aranara rồi!
Arapacati:
Nhưng các anh à, vậy không tốt. Các anh phải cảm ơn Nara Traveler mới đúng, sao có thể nói những lời này!
Arachatora:
Huhu... Xin lỗi mà...
Arapacati:
Không phải! Phải nói cảm ơn!
"Các anh":
Cảm ơn Nara Traveler...
Arapacati:
Nhưng... Nara Traveler và Paimon ăn vui vẻ là được rồi! Kệ mấy ông anh ngốc nghếch kia đi, chỉ cần người bạn Nara vui vẻ, chúng tôi sẽ vui vẻ.
Arapacati:
Có điều, Nara Traveler không giống Nara Varuna. Khi đó Nara Varuna nói nhiều chuyện về "anh trai" lắm.
Arapacati:
Còn Nara Traveler nói rất ít, không thoải mái à?
Paimon:
Này... Traveler, nói gì đó đi?
Arapacati:
Là vậy ư? Nếu Nara Traveler không sao là tốt rồi. Cảm ơn các bạn, những đóa hoa nhỏ là món quà mà Arapacati và các anh tặng cho Nara Traveler và Paimon đó.
Arapacati:
Mong Nara Traveler và Paimon nhận được nhiều "Hương Vị Vui Vẻ" ở Vanarana hơn!
Nhà Lữ Hành:
Được chứ.
Arapacati:
Các anh đều chuẩn bị xong rồi, giờ có thể bắt đầu.
Arasaka:
Thêm một chút "Hương Vị Hạnh Phúc"...
Paimon:
Úi! Đừng thêm nhiều như vậy!
Arasaka:
Ồ... Arapacati nói, phải làm món ăn khiến Nara vui vẻ. Paimon nói đúng đó, vậy, vậy cho ít đi chút...
Paimon:
Ừm! Như vậy chắc không có vấn đề gì cả.
Arachatora:
Nấm Một Đầu, đã chuẩn bị từ trước rồi! Hi hi, "Nấm Một Đầu" thơm ngào ngạt...
Arachatora:
Nhưng điều chỉnh lửa... Arachatora không hiểu lắm, Nara Traveler thử xem...
Paimon:
Lửa đối với Aranara mà nói thì vẫn hơi nguy hiểm... Chúng ta qua giúp họ đi.
Nhà Lữ Hành:
Chờ lát nữa rồi nói.
Arapacati:
Nara Traveler nhất định phải tới đó.

Câu Đố Món Ngon
Araesha với tri thức uyên bác đã chuẩn bị những câu đố "ngon lành" cho Lễ Hội Utsava.
Araesha:
Hỡi người bạn Nara! Arama đã kể rất nhiều câu chuyện về bạn. Bạn là một Nara đầy trí tuệ và dũng cảm, hãy tới khiêu chiến câu đố Araesha đi!
Nhà Lữ Hành:
Được đó.
Araesha:
Nara tốt, câu đố Araesha ăn ngon!
Araesha:
Trong mơ thì có, nơi khác thì không, không thể thiếu trong Lễ Hội Utsava.
Nhà Lữ Hành:
Chờ lát nữa rồi nói.
Araesha:
Ừm ừm... Người bạn Nara đừng quên, Araesha sẽ luôn chờ bạn.
Araesha:
Cái này cũng đơn giản thôi, Aranara đều biết. Nara tốt là bạn của Aranara, dĩ nhiên cũng biết rồi. Làm lại.
Araesha:
Vừa đỏ vừa tròn, mềm mềm treo trên cây, rất ngọt.
Araesha:
Cái này rất khó, Araja cũng không ngờ tới được! Trên trời có các vì sao, dưới đất thì có nó, những vì sao không nhìn thấy mặt trời, còn nó thì không thích ánh nắng.
Araesha:
Câu này đơn giản, vẫn còn câu đố ngon hơn, lại nào.
Araesha:
Nara tốt, trả lời đúng hết rồi! Nara tốt đúng là một Nara thông minh.
Araesha:
Úi, không đúng. Nara tốt nghĩ lại đi.
Araesha:
Nara thông minh, còn thông minh hơn cả Araja! Nara có bằng lòng làm bạn của Araesha không?
Nhà Lữ Hành:
Được đó.
Araesha:
Ừm! Tặng bạn hoa nè. Aranisha sẽ nghĩ nhiều câu đố về đồ ăn ngon hơn, tới chơi với Araesha nhé bạn!

Tinh Linh Vườn Hoa
Trong Lễ Hội Utsava, Aralila và Aranishat hình như đang tranh cãi chuyện gì đó...
Aranishat:
Ồ, là Nara Vàng.
Aralila:
Người bạn Nara, đến chơi với Aralila đi! Aranishat yếu ớt quá, đừng chơi với anh ấy.
Aranishat:
Haha, lần trước Aralila thua Aranishat, Aralila yếu hơn.
Aralila:
Được đó, đừng quan tâm đến mặt trời hay mặt trăng gì cả. Đúng lúc người bạn Nara đang ở đây, chúng ta hãy chơi cùng Nara đi, so xem ai mạnh ai yếu.
Aranishat:
So thì so, Aranishat không sợ đâu.
Aralila:
Aralila trốn trước, để người bạn Nara đi tìm. Sau đó Aranishat trốn, để người bạn Nara tìm. Ai bị tìm thấy trước là thua.
Aralila:
Người bạn Nara, có muốn chơi không? Chuẩn bị xong thì bắt đầu nhé.
Aralila:
Người bạn Nara, có muốn chơi không? Chuẩn bị xong thì bắt đầu nhé.
Nhà Lữ Hành:
Được, chơi thôi!
Aralila:
Haha, lần này chắc chắn sẽ thắng Aranishat!
Nhà Lữ Hành:
Chờ lát nữa rồi nói.
Aranishat:
Nara tốt, đừng quên nhé, lần này phải phân thắng bại với Aralila!
Aranishat:
Hahahahahaha! Quả nhiên Aralila yếu hơn!
Aralila:
Nara Vàng giỏi thật, không ngờ lại tìm ra nhanh như thế... Ôi...
Aranishat:
Nara Vàng tuy giỏi, nhưng Aralila vẫn yếu quá, Aranishat không bị tìm nhanh thế đâu. Hừ, nhìn xem.
Aranishat:
Wow! Sao lại vậy?
Aralila:
Aranishat cũng bị tìm thấy nhanh như thế, yếu y như Aralila!
Aranishat:
Hu... Đều yếu, chỉ có Nara Vàng mạnh...
Aralila:
Cứ tiếp tục như vậy không thể được, phải rèn luyện Ararakalari. Có Ararakalari mạnh, người bạn Nara chắc chắn sẽ không tìm thấy!
Aralila:
Có phải Nara sợ thua không? Chơi trò chơi thôi mà, đừng để ý đến thắng thua!
Aralila:
Tuy thua nhưng chơi vui quá, Nara Vàng quả nhiên là Nara tốt.
Aranishat:
Người bạn Nara thắng rồi. Giỏi quá đi! Nhận lấy đóa hoa của chúng tôi nhé!
Aralila:
Cảm ơn Nara tốt! Bạn là người bạn tốt!

Hổ Lông Dài, Graoo, Graoo
Hình như Arakanta muốn chơi trò "Hổ Lông Dài" và "Aranara".
Arakanta:
Nara Vàng, Arakanta đã nghe nói rất nhiều câu chuyện về bạn. Bạn là Nara tốt, có muốn chơi trò chơi với Arakanta không?
Arakanta:
Trò chơi của Arakanta đơn giản, dễ chơi! Để tôi nói "quy tắc" cho Nara nghe nhé...
Arakanta:
Arakanta sẽ biến ra được rất nhiều hạt cỏ, là "Aranara" ẩn núp bên trong vòng. Nara là "Hổ Lông Dài" vừa to vừa mạnh, đuổi theo "Aranara"!
Arakanta:
Trong "một khoảng thời gian ngắn", nếu như "Hổ Lông Dài" có thể bắt được toàn bộ "Aranara", xem như Nara đã "thắng"!
Arakanta:
Sao nào? Nara có muốn chơi trò chơi với Arakanta không?
Arakanta:
Nara không "thắng"... nhưng không sao, Arakanta rất vui lòng chơi lại cùng Nara!
Arakanta:
Sao nào? Nara có muốn chơi trò chơi với Arakanta không?
Nhà Lữ Hành:
Được đó.
Arakanta:
Tốt quá! Vậy mau bắt đầu đi!
Nhà Lữ Hành:
Chờ lát nữa rồi nói.
Arakanta:
Được, Arakanta chờ bạn!
Arakanta:
Chơi vui thật đấy! Chơi trò chơi với Nara Vàng, Arakanta vui lắm! Hơn nữa, Nara nhanh quá, giỏi quá, y như Hổ Lông Dài thật ấy!
Arakanta:
Chơi cùng với các Aranara khác, Hổ Lông Dài thật sự thì cũng vui đấy, nhưng chơi với bạn mới, bạn Nara thì càng vui hơn.
Nhà Lữ Hành:
Tại sao Hổ Lông Dài lại đuổi theo Aranara?
Arakanta:
Hổ Lông Dài với Aranara đều là bạn bè, bạn bè sẽ chơi với nhau. Nhưng Arakanta phát hiện Nara rất sợ Hổ Lông Dài. Cho nên tôi đã nghĩ ra một trò chơi mới cho Lễ Hội Utsava!
Arakanta:
Cảm ơn bạn, Nara. Xin tặng hoa của Aranara tới Nara Vàng!

Giai Điệu Đến Mật Đạo
Paimon:
Đây là...
Arama:
Ừm. Đây là Quả Vasoma.
Arama:
Quả Vasoma là kết quả từ sự tích lũy những ước mơ và ký ức của Cây Vasara kết thành. Đối với chúng ta mà nói, đó là một loại quả có thể giúp chúng ta hồi phục sức mạnh.
Arama:
Muốn để "Cây Ashvattha" kết ra được Bija, cần tiêu hao một sức mạnh rất lớn. Vì vậy chúng ta phải dùng Quả Vasoma để nuôi dưỡng.
Arama:
Nara Traveler, phải bảo quản Quả Vasoma thật tốt!
Paimon:
Ừm... Nếu đã như vậy, chúng ta hãy dạy cho Arama biết ý nghĩa của "kho báu" đi!
Paimon:
Kho báu có nghĩa là một món đồ vật rất quý. Bạn xem này, Quả Vasoma có rất nhiều giấc mơ và ký ức, hơn nữa có thể hồi phục sức mạnh của Aranara, rất lợi hại, rất hiếm có đúng không!
Paimon:
Giống như Quả Vasoma vậy, là thứ rất quý giá, rất quan trọng, đây chính là kho báu!
Arama:
Ồ! Đây là ý nghĩa của kho báu... Tôi biết rồi! Cảm ơn Paimon!
Paimon:
Ồ... Nhớ lại trước đây Araja từng nói, không chỉ cần một Quả Vasoma. Nếu như vậy, chúng ta còn phải tìm thêm Sảnh Ashvattha khác sao?
Arama:
Ừm. Tôi sẽ cố gắng! Nara Traveler, Paimon, chúng ta gặp lại sau nhé!
Paimon:
Ừm! Gặp lại sau nhé, Arama!
Paimon:
Chúng ta lại gặp nhau rồi! Arama!
Arama:
Ồ! Nara Traveler và Paimon, xin chào!
Arama:
Ừm. Đây là Arayasa. Chúng tôi đã gặp nhau ở đây lúc đi tìm Sảnh Ashvattha đấy.
Paimon:
Xin chào Arayasa!
Nhà Lữ Hành:
Xin chào!
Arayasa:
"Người hát tiếp theo chính là... Một vị tiểu thư, theo đuổi những bài thơ quý giá nhất. Lúc bắt đầu chuyến du ngoạn, màu mắt cô ấy là màu hổ phách trong veo..."
Paimon:
...?
Arama:
Ừm. Arayasa là "Người Lấy Nhạc", thường đi thu thập đủ loại ca khúc. Arayasa là người can đảm nhất trong số Aranara Lấy Nhạc, cho nên thường học thơ ca của Nara.
Arayasa:
"Số mệnh của chúng ta chính là ngọc trai ra đời cùng nhau..."
Nhà Lữ Hành:
Hoàn toàn không có cách nào để giao tiếp...
Paimon:
Quay trở lại chuyện chính... Đây chính là Sảnh Ashvattha sao?
Arama:
À, không phải, nhưng đó cũng là một phát hiện rất hay. Ở đây có bài hát đã ngủ say bao năm mà Aranara không tìm thấy.
Arama:
Người Lấy Nhạc của Aranara sẽ luôn theo đuổi vẻ đẹp của bài hát. Vì thế, khi thời gian kết thúc, họ sẽ để lại bài hát của riêng mình.
Nhà Lữ Hành:
Điều đó có liên quan gì đến Sảnh Ashvattha không?
Arama:
Ừm! Đây hình như là bài hát do Araji để lại. Nếu vậy thì gần đây sẽ có một Cây Vasara.
Paimon:
Cây Vasara... Trước đây Araja đã từng nói, đó là cái gì nhỉ, để tôi xem Aranyaka thử...
Paimon:
Cây Vasara! Đó là Cây Vasara có thể kết ra Quả Vasoma! Chúng tôi cũng sẽ giúp một tay, Traveler!
Arayasa:
"À à, nỗi nhớ này sẽ kết thành trái đỏ như quả lựu. Dù cho vận mệnh có che kín đôi mắt bạn..."
Nhà Lữ Hành:
Nếu đó là tất cả những gì cần để giúp Rana ...
Arama:
Ừm, tóm lại, giữa những bông hồng đó có cất giấu bài hát. Ừm... Nhưng tôi và Arayasa đã tìm rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được. Những bông hồng đó cũng không nói chuyện với chúng tôi.
Paimon:
Thì ra là thế... Traveler, chúng ta cũng điều tra thử xem sao!
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Paimon:
Ừm! Tìm đồ ấy mà, chúng tôi chuyên nghiệp lắm, đúng không!
Paimon:
Chúng ta lại gặp nhau rồi! Arama!
Arama:
Ồ! Nara Traveler và Paimon, xin chào!
Arama:
Ừm! Đây là Arayasa, cũng là một Người Lấy Nhạc.
Paimon:
Xin chào Arayasa!
Nhà Lữ Hành:
Xin chào!
Arayasa:
"Người hát tiếp theo chính là... Một vị tiểu thư, theo đuổi những bài thơ quý giá nhất. Lúc bắt đầu chuyến du ngoạn, màu mắt cô ấy là màu hổ phách trong veo..."
Paimon:
...?
Arama:
Arayasa là Người Lấy Nhạc dũng cảm nhất trong số các Aranara, nên thường xuyên học được các bài hát của Nara. Vì thế lời nói cũng tương đối đặc biệt.
Arayasa:
"Số mệnh của chúng ta chính là ngọc trai ra đời cùng nhau..."
Nhà Lữ Hành:
Hoàn toàn không có cách nào để giao tiếp...
Paimon:
Trở lại chuyện chính thôi... Nếu Arayasa là Người Lấy Nhạc, vậy gần đây cũng có Sảnh Ashvattha sao?
Arama:
Araji đã để lại bài hát cuối cùng của mình ở đây. Nếu vậy thì gần đây sẽ có một Cây Vasara.
Paimon:
Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cũng giúp một tay đi, Traveler! Mau lấy Quả Vasoma!
Arayasa:
"À à, nỗi nhớ này sẽ kết thành trái đỏ như quả lựu. Dù cho vận mệnh có che kín đôi mắt bạn..."
Nhà Lữ Hành:
Vì để giúp Rana ...
Arama:
Giống như trước đây, giữa những bông hồng đó có cất giấu bài hát. Nếu đó là Nara Traveler và Paimon thì nhất định sẽ thuận lợi tìm thấy chúng!
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Paimon:
Ừm! Giao cho bạn nhé!
Arama:
Ồ ồ... Đó là bài hát của Araji...
Arayasa:
À à... Có thể nghe lại bài hát của bạn, ước hẹn giữa tôi và bạn cuối cùng cũng có thể được thực hiện. Araji, tôi sẽ mang bài hát của bạn đi để nó mãi mãi được cất lên.
Arayasa:
Cảm ơn bạn, Nara tốt bụng. Arayasa sẽ không quên.
Paimon:
Sao phong cách nói chuyện của Arayasa đã trở nên bình thường rồi ...?
Arama:
Cám ơn các bạn, Nara Traveler, Paimon! Arayasa và Araji là bạn tốt, vì vậy vẫn luôn tìm kiếm bài hát này.
Arayasa:
Araji là một... người bạn nhát gan, thích trốn ở một nơi yên tĩnh và lặng lẽ hát. Vì vậy, bài hát của Araji có thể mở ra những con đường chưa được biết đến. Nếu hiểu được bài hát này thì...
Arayasa:
Các bạn sẽ có thể mở đường đến Sảnh Ashvattha theo hướng này.
Arama:
Ừm! Tiếp theo cứ giao cho chúng tôi!
Arayasa:
Được. Hẹn gặp lại ở Lễ Hội Utsava, Nara đẹp trai.
Arama:
Ừm... Bài hát có lẽ được giấu giữa những bông hồng...
Arayasa:
"Ở chân trời xa xôi bên kia..."
Paimon:
Đây chính là... Cây Vasara sao? Thoạt nhìn nó không có sức sống mấy như trong tưởng tượng...
Arama:
Ừm. Sự ăn mòn của Marana càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ trên mặt đất mà ngay cả Sarva cũng có Marana.
Arama:
Marana sẽ tạo ra một nỗi ám ảnh về cái chết cho những cái cây, những bông hoa mà nó ăn mòn. Những sinh mệnh vốn không biết đến cái chết sẽ từ từ héo tàn kể từ đó.
Arama:
Chúng tôi vẫn luôn chiến đấu chống lại Marana. Araji cũng đang nỗ lực chống lại Marana.
Paimon:
Araji? Chẳng lẽ là Aranara trước đây mà chúng ta từng nhắc tới sao...
Arama:
Ừm. Vất vả rồi, Araji. Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau nhưng bài hát của bạn rất hay. Tiếp theo cứ giao cho tôi, Nara Traveler và Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Làm thế nào mới lấy được Quả Vasoma?
Arama:
Ừm. Chúng ta sẽ bước vào giấc mơ của anh ấy trước, để loại bỏ ảnh hưởng của Marana.
Paimon:
"Giấc mơ của anh ấy" ý là... Cây Vasara à?
Arama:
Không sai. Nếu chuẩn bị xong rồi thì hãy đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của anh ấy đi...
Nhà Lữ Hành:
Đợi tôi chuẩn bị một chút...
Arama:
Ừm. Tôi sẽ đợi bạn.
Arama:
Nara Traveler, nếu bạn đã sẵn sàng bước vào giấc mơ của anh ấy, vậy hãy đưa tay ra.
Paimon:
Không ngờ, nơi đây cũng bị ăn mòn bởi Marana sao...
Arama:
Ừm. Nara Traveler rất mạnh, lần này cũng đã nhẹ nhàng đánh bại Marana.
Arama:
Sự ăn mòn của Marana ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ trên mặt đất mà ngay cả Sarva cũng có Marana.
Arama:
Marana sẽ tạo ra một nỗi ám ảnh về cái chết cho những cái cây, những bông hoa mà nó ăn mòn. Những sinh mệnh vốn không biết đến cái chết sẽ từ từ héo tàn kể từ đó.
Arama:
Chúng tôi vẫn luôn chiến đấu chống lại Marana. Araji cũng đang nỗ lực chống lại Marana.
Paimon:
Araji? Chẳng lẽ là Aranara trước đây mà chúng ta từng nhắc tới sao...
Arama:
Ừm. Vất vả rồi, Araji. Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau nhưng bài hát của bạn rất hay. Tiếp theo cứ giao cho tôi, Nara Traveler và Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Lần này cũng phải đi vào giấc mơ của Cây Vasara sao?
Arama:
Ừm. Chúng ta phải loại bỏ ảnh hưởng của Marana.
Arama:
Không sai. Nếu chuẩn bị xong rồi thì hãy đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của anh ấy đi...
Paimon:
Tiếp theo là Quả Vasoma thứ ba rồi!
Arama:
Sự ăn mòn của Marana ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ trên mặt đất mà ngay cả Sarva cũng có Marana.
Arama:
Marana sẽ tạo ra một nỗi ám ảnh về cái chết cho những cái cây, những bông hoa mà nó ăn mòn. Những sinh mệnh vốn không biết đến cái chết sẽ từ từ héo tàn kể từ đó.
Arama:
Chúng tôi vẫn luôn chiến đấu chống lại Marana. Araji cũng đang nỗ lực chống lại Marana.
Paimon:
Araji? Chẳng lẽ là Aranara trước đây mà chúng ta từng nhắc tới sao...
Arama:
Ừm. Vất vả rồi, Araji. Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau nhưng bài hát của bạn rất hay. Tiếp theo cứ giao cho tôi, Nara Traveler và Paimon.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta vào thôi.
Arama:
Nếu chuẩn bị xong rồi, hãy đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của anh ấy đi...
Nhà Lữ Hành:
(Đưa tay ra với Cây Vasara...)
Paimon:
Như vậy thì Quả Vasoma thứ hai đã vào tay rồi!
Arama:
Nara Traveler giỏi quá đi! Chẳng những có thể đẩy lùi Marana, ngay cả quái vật cũng không sợ. Không hổ danh là Nara có thể đánh bại Vanagni!
Paimon:
Haha, chúng tôi đã luôn cùng nhau phiêu lưu, chứng kiến được rất nhiều chuyện đó!
Arama:
Tuyệt quá! Vậy thì Nara Traveler và Paimon cũng có rất nhiều kí ức, rất nhiều câu chuyện đúng không?
Arama:
Ừm. Sau này Nara Traveler và Paimon phải kể chuyện cho chúng tôi nghe đấy nhé.
Paimon:
Không thành vấn đề! Trước đây chúng tôi cũng đã kể chuyện cho người khác nghe, cảm giác như đã lâu lắm rồi...
Paimon:
Nói như vậy thì giấc mơ của Cây Vasara... Trong giấc mơ đó, tôi đã nhìn thấy một cái cây to lớn màu tím ở đằng xa, đó là gì thế? Hình như cũng đã từng thấy nó ở Vanarana...
Arama:
Cái đó à, đó là "Cây Mơ Mộng Ashvattha" đầu tiên... Ờm... Nên nói thế nào đây...
Arama:
Giấc mơ cũng giống như chiếc lá trong suối, rất nhanh thôi nó sẽ bị cuốn theo dòng nước trôi mất. Thế nên muốn giữ được giấc mơ mãi mãi, thì phải để giấc mơ bén rễ. Như vậy nó mới không chạy mất.
Arama:
Huhu... Phải nói thế nào mới được đây ...
Nhà Lữ Hành:
Cây Mơ Mộng Ashvattha giống như rễ cây à?
Arama:
Nara Traveler thật thông minh. Có loại cây này, giấc mơ của Aranara sẽ luôn ở lại, hơn nữa còn có thể giúp thật nhiều thật nhiều Aranara đi ra đi vào, còn có thể nối liền cùng Cây Vasara.
Paimon:
Hóa ra là vậy... Vì thế Vanarana trong mơ đó vẫn luôn ở trong mơ có phải cũng vì cái cây đó không?
Arama:
Bởi vì Cây Mơ Mộng. Nhưng bây giờ tôi rất lo lắng về chuyện của Marana. Sau này tôi phải nghĩ cách cùng mọi người mới được...
Arama:
...
Arama:
Nhưng để Bija mọc ra trước rồi nói tiếp! Vì phải giúp bạn của Nara Traveler, Paimon và Arana mới được!
Paimon:
Ừm! Tiếp đó Arama cũng phải đi tìm Sảnh Ashvattha sao?
Arama:
Đúng vậy! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!
Paimon:
Phải chú ý an toàn đấy nhé, Arama!
Arama:
Các bạn cũng thế nhé, Nara Traveler, Paimon!
Paimon:
Đã lấy được Quả Vasoma thứ ba rồi! Theo lời Araja nói trước đó, tôi nhớ ba cái là đủ rồi đúng không?
Arama:
Ừm! Có lẽ đủ rồi. Cảm ơn các bạn, Nara Traveler, Paimon!
Paimon:
Nói ra thì Arama rõ ràng là đang giúp chúng tôi, vậy tại sao phải cảm ơn chúng tôi?
Arama:
Ừm. Tôi nghĩ, nên nói thế. Bởi vì bạn cũng đang giúp Arana, Arana là bạn của tôi, vì vậy nên cảm ơn bạn.
Arama:
Rồi Nara Traveler còn giúp Arayasa, Aradasa và Arasudraka tìm được bài hát cổ xưa. Họ cũng là bạn của tôi, nên cũng phải cảm ơn bạn.
Arama:
Cuối cùng, được phiêu lưu cùng Nara Traveler, Paimon, tôi rất vui vẻ, thế nên cảm ơn bạn.
Paimon:
Tôi cũng rất vui! Cảm ơn bạn, Arama!
Paimon:
Nói như thế, cảm giác hình như từng có dấu vết sinh sống của người khác ở gần Sảnh Ashvattha... Ở đây có câu chuyện gì không nhỉ?
Arama:
Đó là chuyện từ rất lâu, rất lâu trước đây khi tôi vẫn còn chưa phải là một hạt giống. Trước đây rất lâu, khi Nara đều có thể nhìn thấy Aranara, Aranara cũng không sợ Nara.
Arama:
Lúc đó, Nara đã giúp Aranara, Aranara cũng giúp Nara, chúng tôi cùng chơi đùa với nhau, giống như tôi và Nara Traveler bây giờ vậy, còn thường xuyên ca hát cùng nhau nữa.
Arama:
Những Người Lấy Nhạc như Arayasa vốn cũng do Aranara học được từ Nara.
Arama:
Sảnh Ashvattha ban đầu là nơi Aranara và Nara chơi đùa cùng nhau. Nhưng đó là chuyện đã lâu lắm rồi.
Arama:
Sau khi xảy ra thảm họa rất đáng sợ đó, Vanarana đã bị phá hủy, Sảnh Ashvattha cũng bị bỏ hoang...
Paimon:
Thì ra là vậy...
Arama:
Ừm. Đó là một câu chuyện rất đáng sợ. Nhưng may mà đó chỉ một câu chuyện, không phải là ký ức của tôi.
Paimon:
Đừng lo lắng! Tương lai sẽ ngày càng tốt hơn, đúng không, Traveler?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đúng vậy.
Arama:
Đã tìm thấy Sảnh Ashvattha, và cũng đã có được ba Quả Vasoma rồi. Tiếp theo tôi sẽ đi giúp chuẩn bị Lễ Hội Utsava, và gọi vài người bạn đồng hành của tôi từ trong rừng sâu về.
Paimon:
Ừm! Arama, cố lên! Tôi rất mong chờ Lễ Hội Utsava đấy!
Arama:
Tôi cũng mong đợi lắm! Vậy tạm biệt nhé!
Paimon:
Tạm biệt Arama!
???:
"Tiếng hát vất vả tìm kiếm..."

Giai Điệu Mầm Non Nảy Mầm
Arama:
Tôi cũng muốn biến thành một Aranara thông minh, giống như Nara Traveler vậy!
Paimon:
Như vậy thì Quả Vasoma thứ hai đã vào tay rồi!
Arama:
Nara Traveler giỏi quá đi! Chẳng những có thể đẩy lùi Marana, ngay cả quái vật cũng không sợ. Không hổ danh là Nara có thể đánh bại Vanagni!
Paimon:
Haha, chúng tôi đã luôn cùng nhau phiêu lưu, chứng kiến được rất nhiều chuyện đó!
Arama:
Tuyệt quá! Vậy thì Nara Traveler và Paimon cũng có rất nhiều kí ức, rất nhiều câu chuyện đúng không?
Arama:
Ừm. Sau này Nara Traveler và Paimon phải kể chuyện cho chúng tôi nghe đấy nhé.
Paimon:
Không thành vấn đề! Trước đây chúng tôi cũng đã kể chuyện cho người khác nghe, cảm giác như đã lâu lắm rồi...
Paimon:
Nói như vậy thì giấc mơ của Cây Vasara... Trong giấc mơ đó, tôi đã nhìn thấy một cái cây to lớn màu tím ở đằng xa, đó là gì thế? Hình như cũng đã từng thấy nó ở Vanarana...
Arama:
Cái đó à, đó là "Cây Mơ Mộng Ashvattha" đầu tiên... Ờm... Nên nói thế nào đây...
Arama:
Giấc mơ cũng giống như chiếc lá trong suối, rất nhanh thôi nó sẽ bị cuốn theo dòng nước trôi mất. Thế nên muốn giữ được giấc mơ mãi mãi, thì phải để giấc mơ bén rễ. Như vậy nó mới không chạy mất.
Arama:
Huhu... Phải nói thế nào mới được đây ...
Nhà Lữ Hành:
Cây Mơ Mộng Ashvattha giống như rễ cây à?
Arama:
Nara Traveler thật thông minh. Có loại cây này, giấc mơ của Aranara sẽ luôn ở lại, hơn nữa còn có thể giúp thật nhiều thật nhiều Aranara đi ra đi vào, còn có thể nối liền cùng Cây Vasara.
Paimon:
Hóa ra là vậy... Vì thế Vanarana trong mơ đó vẫn luôn ở trong mơ có phải cũng vì cái cây đó không?
Arama:
Bởi vì Cây Mơ Mộng. Nhưng bây giờ tôi rất lo lắng về chuyện của Marana. Sau này tôi phải nghĩ cách cùng mọi người mới được...
Arama:
...
Arama:
Nhưng để Bija mọc ra trước rồi nói tiếp! Vì phải giúp bạn của Nara Traveler, Paimon và Arana mới được!
Paimon:
Ừm! Tiếp đó Arama cũng phải đi tìm Sảnh Ashvattha sao?
Arama:
Đúng vậy! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!
Paimon:
Phải chú ý an toàn đấy nhé, Arama!
Arama:
Các bạn cũng thế nhé, Nara Traveler, Paimon!
Paimon:
Arama! Chúng ta gặp lại nhau rồi!
Arama:
Ừm! Nara Traveler, Paimon, chào các bạn. Đây là Arasudraka.
Arasudraka:
Wow! Nara Traveler, Paimon, rất vui được gặp các bạn! Trông y chang như trong thơ vậy, Nara Vàng, vừa cao vừa mạnh mẽ.
Paimon:
Tôi cũng rất vui! Arasudraka có phải là bạn của Arama không?
Arama:
Ừm! Arasudraka là "Người Lấy Nhạc", thường xuyên đi thu thập các bài hát đủ thể loại.
Arama:
Trước khi hạt giống biến thành cây non, chúng tôi cùng nhau trốn trong lá, đến đại thụ của Thảo Thần, vừa xem Nara vừa hát vừa uống thứ nước khiến họ trở nên ngốc nghếch!
Arasudraka:
Nara Traveler, Paimon, có bài thơ nào không?
Paimon:
Thơ à... Nếu là tên màu xanh lá đó thì có lẽ biết cũng kha khá đấy!
Arasudraka:
Tên màu xanh lá? Là Chim Hoàng Hôn? Hay Heo Nấm?
Paimon:
Không phải! Tên đó là Phong Thần của Mondstadt, là một người hát rong đấy.
Arasudraka:
Wow! Chắc hẳn anh ấy phải biết rất nhiều bài thơ!
Arama:
Tuyệt thật đấy! Phong Thần chắc chắn có thể dùng gió thổi thơ ca đi đến những nơi rất xa!
Paimon:
Ừm! Nhưng kể ra thì, nơi đây là Sảnh Ashvattha à?
Arama:
À, không phải, nhưng đó cũng là một phát hiện rất hay. Ở đây có bài hát đã ngủ say bao năm mà Aranara không tìm thấy.
Arama:
Người Lấy Nhạc của Aranara sẽ luôn theo đuổi vẻ đẹp của bài hát. Vì thế, khi thời gian kết thúc, họ sẽ để lại bài hát của riêng mình.
Arasudraka:
Đây hình như là bài hát do Aramaha để lại. Nếu vậy thì gần đây sẽ có một Cây Vasara đấy!
Paimon:
Cây Vasara... Trước đây Araja đã từng nói, đó là cái gì nhỉ, để tôi xem Aranyaka thử...
Paimon:
Cây Vasara! Đó là Cây Vasara có thể kết ra Quả Vasoma! Chúng tôi cũng sẽ giúp một tay, Traveler!
Arama:
Tốt quá rồi! Có thể cùng Nara nghiên cứu những bài hát trước đây rồi!
Arasudraka:
Aramaha rất thích loài hoa hồng này, nhưng cách giấu thơ bằng hoa hồng đã bị Arayama phát hiện! Vì Arayama rất kiêu ngạo, cho nên hoa hồng của Arayama cũng rất kiêu ngạo. Vì vậy, những bông hồng đó sẽ không nói với chúng ta đâu.
Arasudraka:
Chỉ Aranara thông minh, hoặc Nara thông minh mới có thể tìm ra bài hát bị ẩn giấu. Nhưng Arasudraka lại không đủ thông minh...
Paimon:
Không cần lo lắng! Hihi, Traveler thông minh lắm.
Nhà Lữ Hành:
Nếu là giúp Rana...
Paimon:
Ừm! Tìm đồ ấy mà, chúng tôi chuyên nghiệp lắm, đúng không!
Paimon:
Arama! Chúng ta gặp lại nhau rồi!
Arama:
Ừm! Nara Traveler, Paimon, chào các bạn. Đây là Arasudraka.
Arasudraka:
Wow! Nara Traveler, Paimon, rất vui được gặp các bạn! Trông y chang như trong thơ vậy, Nara Vàng, vừa cao vừa mạnh mẽ.
Paimon:
Tôi cũng rất vui! Arasudraka có phải là bạn của Arama không?
Arama:
Ừm! Arasudraka cũng là "Người Lấy Nhạc".
Arama:
Trước khi hạt giống biến thành cây non, chúng tôi cùng nhau trốn trong lá, đến đại thụ của Thảo Thần, vừa xem Nara vừa hát vừa uống thứ nước khiến họ trở nên ngốc nghếch!
Arasudraka:
Nara Traveler, Paimon, có bài thơ nào không?
Paimon:
Thơ à... Nếu là tên màu xanh lá đó thì có lẽ biết cũng kha khá đấy!
Arasudraka:
Tên màu xanh lá? Là Chim Hoàng Hôn? Hay Heo Nấm?
Paimon:
Không phải! Tên đó là Phong Thần của Mondstadt, là một người hát rong đấy.
Arasudraka:
Wow! Chắc hẳn anh ấy phải biết rất nhiều bài thơ!
Arama:
Tuyệt thật đấy! Phong Thần chắc chắn có thể dùng gió thổi thơ ca đi đến những nơi rất xa!
Paimon:
Ừm! Nhưng nói vậy thì ở đây cũng có bài hát bị ẩn giấu sao?
Arasudraka:
Đây hình như là bài hát do Aramaha để lại. Nếu vậy thì gần đây sẽ có một Cây Vasara đấy!
Paimon:
Vậy thì có thể lấy được Quả Vasoma rồi... Chúng ta cũng giúp một tay đi, Traveler!
Arama:
Tốt quá rồi! Có thể cùng Nara nghiên cứu những bài hát trước đây rồi!
Arasudraka:
Aramaha rất thích loài hoa hồng này, nhưng cách giấu thơ bằng hoa hồng đã bị Arayama phát hiện! Vì Arayama rất kiêu ngạo, cho nên hoa hồng của Arayama cũng rất kiêu ngạo. Vì vậy, những bông hồng đó sẽ không nói với chúng ta đâu.
Arasudraka:
Chỉ Aranara thông minh, hoặc Nara thông minh mới có thể tìm ra bài hát bị ẩn giấu. Nhưng Arasudraka lại không đủ thông minh...
Paimon:
Không cần lo lắng! Hihi, Traveler thông minh lắm.
Paimon:
Ừm! Cứ giao cho chúng tôi!
Arasudraka:
"Đến đây, đến đây nào, giấc mơ vườn ươm, ký ức của lá..."
Arama:
"Xem này, quả lựu trông như viên ngọc, Quả Nhật Lạc mang màu hoàng hôn..."
Arama:
Thì ra là thế, bài hát của Aranaga bọn họ và bài hát của Aramaha có cùng nguồn gốc ...
Paimon:
Có cùng nguồn gốc...?
Arasudraka:
Các bài hát như những dòng sông, thuở ban đầu chúng đều ở cùng một chỗ, đó chính là "Bài Ca Cội Nguồn", đó là nơi khởi đầu của muôn vàn câu ca, là đầu nguồn của những dòng sông lớn.
Arasudraka:
Sau đó, vì những ký ức khác nhau và những câu chuyện khác nhau, nên sau khi chúng được cất lên sẽ có thay đổi, giống như dòng sông biến thành những con suối nhỏ.
Arasudraka:
Nhưng tất cả những dòng suối nhỏ đều sẽ chảy vào biển lớn, tất cả các bài hát cuối cùng sẽ tụ lại thành một, trở về thành Bài Ca Cội Nguồn.
Arasudraka:
Cho nên Aranara Lấy Nhạc phải tìm được tất cả các bài hát. Như vậy thì mới có thể tìm được Bài Ca Cội Nguồn. Cảm ơn Nara Traveler, Paimon vì đã tìm thấy bài hát của Aramaha.
Arasudraka:
Cảm ơn Nara Traveler!
Paimon:
Chà... các bài hát luôn ngày càng nhiều lên, và sẽ còn thay đổi, vậy thì phải làm thế nào mới tìm được hết tất cả các bài hát đây?
Arasudraka:
Aranara cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ, thì chắc chắn sẽ ổn cả thôi.
Arama:
Bài hát của Aramaha có thể thu hút những hạt giống cỏ mạnh mẽ. Sảnh Ashvattha có lẽ cũng bị phong ấn như vậy.
Arama:
Nếu Nara Traveler đã tìm thấy bài hát của Aramaha, vậy chúng ta có thể đến Sảnh Ashvattha rồi!
Arasudraka:
Ừm! Chúc các bạn may mắn, Nara Traveler, Paimon, và cả Arama! Tôi đi chuẩn bị cho Lễ Hội Utsava trước nhé!
Paimon:
Cứ giao cho chúng tôi! Hẹn gặp lại ở Lễ Hội Utsava, Arasudraka!
Arasudraka:
Tạm biệt!
Nhà Lữ Hành:
Tôi phải chuẩn bị một chút...
Arama:
Ừm. Tôi sẽ đợi bạn.
Paimon:
Đây chính là... Cây Vasara sao? Thoạt nhìn nó không có sức sống mấy như trong tưởng tượng...
Arama:
Ừm. Aramaha đã rất cố gắng chống lại, khống chế Marana ở bên này. Nếu không, tình hình trong rừng sâu sẽ trở nên thảm khốc hơn.
Arama:
Lá cây đều đã rụng, mục rữa trên mặt đất. Những cây nấm đều biến thành Nấm Quỷ giận dữ, muông thú và chim chóc đều nằm xuống, trở về mặt đất, chẳng còn gì ngoài những thứ vừa trắng lại vừa cứng.
Paimon:
Nghe thật đáng sợ...
Arama:
Ừm. Nhưng nhờ có Nara Traveler và Paimon, vấn đề về Marana đã tốt hơn rất rất nhiều đấy!
Arama:
Nếu chỉ có một mình tôi thì chắc chắn không thể. Thời gian trải nghiệm của tôi rất ít ỏi, kí ức cũng rất ít, nên không mạnh bằng các Aranara khác.
Arama:
Nhưng khi ở cùng với Nara Traveler và Paimon, tôi có thể có được ký ức về những chuyến phiêu lưu cùng nhau của chúng ta, do đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn!
Paimon:
Ừm! Bạn bè cùng nhau phiêu lưu, chính là thế!
Arama:
Ừm. Chúng ta sẽ bước vào giấc mơ của anh ấy trước, để loại bỏ ảnh hưởng của Marana.
Paimon:
"Giấc mơ của anh ấy" ý là... Cây Vasara à?
Arama:
Không sai. Nếu chuẩn bị xong rồi thì hãy đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của anh ấy đi...
Nhà Lữ Hành:
(Đưa tay ra với Cây Vasara...)
Paimon:
Đây là...
Arama:
Ừm. Đây là Quả Vasoma.
Arama:
Quả Vasoma là kết quả từ sự tích lũy những ước mơ và ký ức của Cây Vasara kết thành. Đối với chúng ta mà nói, đó là một loại quả có thể giúp chúng ta hồi phục sức mạnh.
Arama:
Muốn để "Cây Ashvattha" kết ra được Bija, cần tiêu hao một sức mạnh rất lớn. Vì vậy chúng ta phải dùng Quả Vasoma để nuôi dưỡng.
Arama:
Nara Traveler, phải bảo quản Quả Vasoma thật tốt!
Paimon:
Ừm... Nếu đã như vậy, chúng ta hãy dạy cho Arama biết ý nghĩa của "kho báu" đi!
Paimon:
Kho báu có nghĩa là một món đồ vật rất quý. Bạn xem này, Quả Vasoma có rất nhiều giấc mơ và ký ức, hơn nữa có thể hồi phục sức mạnh của Aranara, rất lợi hại, rất hiếm có đúng không!
Paimon:
Giống như Quả Vasoma vậy, là thứ rất quý giá, rất quan trọng, đây chính là kho báu!
Arama:
Ồ! Đây là ý nghĩa của kho báu... Tôi biết rồi! Cảm ơn Paimon!
Paimon:
Ồ... Nhớ lại trước đây Araja từng nói, không chỉ cần một Quả Vasoma. Nếu như vậy, chúng ta còn phải tìm thêm Sảnh Ashvattha khác sao?
Arama:
Ừm. Tôi sẽ cố gắng! Nara Traveler, Paimon, chúng ta gặp lại sau nhé!
Paimon:
Ừm! Gặp lại sau nhé, Arama!
Paimon:
Không ngờ, nơi đây cũng bị ăn mòn bởi Marana sao...
Arama:
Ừm. Nara Traveler rất mạnh, lần này cũng đã nhẹ nhàng đánh bại Marana.
Arama:
Aramaha đã rất cố gắng chống lại, khống chế Marana ở bên này. Nếu không, tình hình trong rừng sâu sẽ trở nên thảm khốc hơn.
Arama:
Lá cây đều đã rụng, mục rữa trên mặt đất. Những cây nấm đều biến thành Nấm Quỷ giận dữ, muông thú và chim chóc đều nằm xuống, trở về mặt đất, chẳng còn gì ngoài những thứ vừa trắng lại vừa cứng.
Paimon:
Nghe thật đáng sợ...
Arama:
Ừm. Nhưng nhờ có Nara Traveler và Paimon, vấn đề về Marana đã tốt hơn rất rất nhiều đấy!
Arama:
Nếu chỉ có một mình tôi thì chắc chắn không thể. Thời gian trải nghiệm của tôi rất ít ỏi, kí ức cũng rất ít, nên không mạnh bằng các Aranara khác.
Arama:
Nhưng khi ở cùng với Nara Traveler và Paimon, tôi có thể có được ký ức về những chuyến phiêu lưu cùng nhau của chúng ta, do đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn!
Nhà Lữ Hành:
Lần này cũng phải đi vào giấc mơ của Cây Vasara sao?
Arama:
Ừm. Chúng ta phải loại bỏ ảnh hưởng của Marana.
Arama:
Không sai. Nếu chuẩn bị xong rồi thì hãy đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của anh ấy đi...
Paimon:
Tiếp theo là Quả Vasoma thứ ba rồi!
Arama:
Ở đây cũng có Marana, nhưng Aramaha đã rất cố gắng chống lại, khống chế Marana ở bên này. Nếu không, tình hình trong rừng sâu sẽ trở nên thảm khốc hơn.
Arama:
Lá cây đều đã rụng, mục rữa trên mặt đất. Những cây nấm đều biến thành Nấm Quỷ giận dữ, muông thú và chim chóc đều nằm xuống, trở về mặt đất, chẳng còn gì ngoài những thứ vừa trắng lại vừa cứng.
Paimon:
Nghe thật đáng sợ...
Arama:
Ừm. Nhưng nhờ có Nara Traveler và Paimon, vấn đề về Marana đã tốt hơn rất rất nhiều đấy!
Arama:
Nếu chỉ có một mình tôi thì chắc chắn không thể. Thời gian trải nghiệm của tôi rất ít ỏi, kí ức cũng rất ít, nên không mạnh bằng các Aranara khác.
Arama:
Nhưng khi ở cùng với Nara Traveler và Paimon, tôi có thể có được ký ức về những chuyến phiêu lưu cùng nhau của chúng ta, do đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta vào thôi.
Arama:
Nếu chuẩn bị xong rồi, hãy đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của anh ấy đi...
Arama:
Nara Traveler, nếu bạn đã sẵn sàng bước vào giấc mơ của anh ấy, vậy hãy đưa tay ra.
Arasudraka:
Nara Traveler rất thông minh, thật quá tốt!
Paimon:
Đã lấy được Quả Vasoma thứ ba rồi! Theo lời Araja nói trước đó, tôi nhớ ba cái là đủ rồi đúng không?
Arama:
Ừm! Có lẽ đủ rồi. Cảm ơn các bạn, Nara Traveler, Paimon!
Paimon:
Nói ra thì Arama rõ ràng là đang giúp chúng tôi, vậy tại sao phải cảm ơn chúng tôi?
Arama:
Ừm. Tôi nghĩ, nên nói thế. Bởi vì bạn cũng đang giúp Arana, Arana là bạn của tôi, vì vậy nên cảm ơn bạn.
Arama:
Rồi Nara Traveler còn giúp Arayasa, Aradasa và Arasudraka tìm được bài hát cổ xưa. Họ cũng là bạn của tôi, nên cũng phải cảm ơn bạn.
Arama:
Cuối cùng, được phiêu lưu cùng Nara Traveler, Paimon, tôi rất vui vẻ, thế nên cảm ơn bạn.
Paimon:
Tôi cũng rất vui! Cảm ơn bạn, Arama!
Paimon:
Nói như thế, cảm giác hình như từng có dấu vết sinh sống của người khác ở gần Sảnh Ashvattha... Ở đây có câu chuyện gì không nhỉ?
Arama:
Đó là chuyện từ rất lâu, rất lâu trước đây khi tôi vẫn còn chưa phải là một hạt giống. Trước đây rất lâu, khi Nara đều có thể nhìn thấy Aranara, Aranara cũng không sợ Nara.
Arama:
Lúc đó, Nara đã giúp Aranara, Aranara cũng giúp Nara, chúng tôi cùng chơi đùa với nhau, giống như tôi và Nara Traveler bây giờ vậy, còn thường xuyên ca hát cùng nhau nữa.
Arama:
Những Người Lấy Nhạc như Arayasa vốn cũng do Aranara học được từ Nara.
Arama:
Sảnh Ashvattha ban đầu là nơi Aranara và Nara chơi đùa cùng nhau. Nhưng đó là chuyện đã lâu lắm rồi.
Arama:
Sau khi xảy ra thảm họa rất đáng sợ đó, Vanarana đã bị phá hủy, Sảnh Ashvattha cũng bị bỏ hoang...
Paimon:
Thì ra là vậy...
Arama:
Ừm. Đó là một câu chuyện rất đáng sợ. Nhưng may mà đó chỉ một câu chuyện, không phải là ký ức của tôi.
Paimon:
Đừng lo lắng! Tương lai sẽ ngày càng tốt hơn, đúng không, Traveler?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đúng vậy.
Arama:
Đã tìm thấy Sảnh Ashvattha, và cũng đã có được ba Quả Vasoma rồi. Tiếp theo tôi sẽ đi giúp chuẩn bị Lễ Hội Utsava, và gọi vài người bạn đồng hành của tôi từ trong rừng sâu về.
Paimon:
Ừm! Arama, cố lên! Tôi rất mong chờ Lễ Hội Utsava đấy!
Arama:
Tôi cũng mong đợi lắm! Vậy tạm biệt nhé!
Paimon:
Tạm biệt Arama!
???:
Ừm... Rốt cuộc, ca khúc ở đâu?

Giai Điệu Mở Ra Lối Mòn Của Muôn Thú
Aradasa:
♪~
Paimon:
Như vậy thì Quả Vasoma thứ hai đã vào tay rồi!
Arama:
Nara Traveler giỏi quá đi! Chẳng những có thể đẩy lùi Marana, ngay cả quái vật cũng không sợ. Không hổ danh là Nara có thể đánh bại Vanagni!
Paimon:
Haha, chúng tôi đã luôn cùng nhau phiêu lưu, chứng kiến được rất nhiều chuyện đó!
Arama:
Tuyệt quá! Vậy thì Nara Traveler và Paimon cũng có rất nhiều kí ức, rất nhiều câu chuyện đúng không?
Arama:
Ừm. Sau này Nara Traveler và Paimon phải kể chuyện cho chúng tôi nghe đấy nhé.
Paimon:
Không thành vấn đề! Trước đây chúng tôi cũng đã kể chuyện cho người khác nghe, cảm giác như đã lâu lắm rồi...
Paimon:
Nói như vậy thì giấc mơ của Cây Vasara... Trong giấc mơ đó, tôi đã nhìn thấy một cái cây to lớn màu tím ở đằng xa, đó là gì thế? Hình như cũng đã từng thấy nó ở Vanarana...
Arama:
Cái đó à, đó là "Cây Mơ Mộng Ashvattha" đầu tiên... Ờm... Nên nói thế nào đây...
Arama:
Giấc mơ cũng giống như chiếc lá trong suối, rất nhanh thôi nó sẽ bị cuốn theo dòng nước trôi mất. Thế nên muốn giữ được giấc mơ mãi mãi, thì phải để giấc mơ bén rễ. Như vậy nó mới không chạy mất.
Arama:
Huhu... Phải nói thế nào mới được đây ...
Nhà Lữ Hành:
Cây Mơ Mộng Ashvattha giống như rễ cây à?
Arama:
Nara Traveler thật thông minh. Có loại cây này, giấc mơ của Aranara sẽ luôn ở lại, hơn nữa còn có thể giúp thật nhiều thật nhiều Aranara đi ra đi vào, còn có thể nối liền cùng Cây Vasara.
Paimon:
Hóa ra là vậy... Vì thế Vanarana trong mơ đó vẫn luôn ở trong mơ có phải cũng vì cái cây đó không?
Arama:
Ừm. Tôi rất lo lắng về chuyện Marana. Sau đó phải cùng mọi người nghĩ cách mới được.
Arama:
...
Arama:
Nhưng để Bija mọc ra trước rồi nói tiếp! Vì phải giúp bạn của Nara Traveler, Paimon và Arana mới được!
Paimon:
Ừm! Tiếp đó Arama cũng phải đi tìm Sảnh Ashvattha sao?
Arama:
Đúng vậy! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!
Paimon:
Phải chú ý an toàn đấy nhé, Arama!
Arama:
Các bạn cũng thế nhé, Nara Traveler, Paimon!
Arama:
Chào bạn, Nara Traveler, Paimon!
Paimon:
Lại gặp nhau rồi Arama! Còn Aranara này là...
???:
♪~
Arama:
Ừm, Aradasa là "Người Lấy Nhạc", thường xuyên đi sưu tầm đủ loại ca khúc. Aradasa không thích nói chuyện, vì nói chuyện không bằng ca hát.
Paimon:
Ồ... Cũng không phải là không thể hiểu được... Quay lại chuyện chính nhé, đây chính là Sảnh Ashvattha ư?
Paimon:
Tuy không có cây, nhưng lại có khá nhiều hoa hồng... ở giữa không trung ư?
Arama:
À, không phải, nhưng đó cũng là một phát hiện rất hay. Ở đây có bài hát đã ngủ say bao năm mà Aranara không tìm thấy.
Arama:
Người Lấy Nhạc của Aranara sẽ luôn theo đuổi vẻ đẹp của bài hát. Vì thế, khi thời gian kết thúc, họ sẽ để lại bài hát của riêng mình.
Arama:
Ừm! Đây hình như là bài hát mà Arayama để lại. Nếu là vậy, chắc xung quanh đây sẽ có Cây Vasara.
Paimon:
Cây Vasara... Trước đây Araja đã từng nói, đó là cái gì nhỉ, để tôi xem Aranyaka thử...
Paimon:
Cây Vasara! Đó là Cây Vasara có thể kết ra Quả Vasoma! Chúng tôi cũng sẽ giúp một tay, Traveler!
Arama:
Cảm ơn các bạn! Ở giữa những bông hoa hồng đó hình như có cất giấu ca khúc. Hừm... nhưng mà, tôi và Arayasa tìm rất lâu rồi mà vẫn không tìm được. Những bông hoa hồng đó không nói chuyện cùng chúng tôi.
Paimon:
Thì ra là thế... Traveler, chúng ta cũng điều tra thử xem sao!
Nhà Lữ Hành:
Nếu là giúp Rana...
Paimon:
Ừm! Tìm đồ ấy mà, chúng tôi chuyên nghiệp lắm, đúng không!
Arama:
Chào bạn, Nara Traveler, Paimon!
Paimon:
Lại gặp nhau rồi Arama! Còn Aranara này là...
???:
♪~
Arama:
Ừm, Aradasa chính là Người Lấy Nhạc của Aranara. Aradasa không thích nói chuyện, vì nói chuyện không bằng ca hát.
Paimon:
Ồ... Cũng không phải không thể hiểu được... Quay lại chuyện chính nhé, nơi đây cũng có bài hát bị ẩn giấu ư?
Arama:
Ừm! Aradasa nói, xung quanh đây có bài hát mà Arayama để lại. Nếu là vậy, chắc xung quanh đây sẽ có Cây Vasara.
Paimon:
Nếu có Cây Vasara, vậy chắc cũng có Quả Vasoma, chúng ta cũng qua giúp đi Traveler!
Arama:
Cảm ơn các bạn! Cũng giống như khi trước, giữa những bông hồng kia ẩn chứa khúc ca. Nara Traveler và Paimon đều thông minh, sẽ nhanh chóng tìm được thôi!
Paimon:
Ừm! Cứ giao cho chúng tôi!
Aradasa:
...
Arama:
Đây là bài hát mà Arayama để lại...
Aradasa:
"Dù cho đó là con đường lửa giăng kín lối, ta vẫn hát ca tiến về phía trước..."
Aradasa:
"Cho dù ánh trăng ngày ấy, như đôi mắt con thú trong hồi giãy giụa..."
Arama:
"Vì chúng ta là con dân của Thung Lũng Sinh Mệnh, chúng ta là những hạt giống dũng cảm."
Paimon:
Đây là bài hát mà chúng ta tìm được ư?
Aradasa:
"Vì có những quả lựu muốn trở nên rắn rỏi, vì có những bông hoa tường vi muốn nở rộ."
Aradasa:
"Ôi bầu trời xa xôi mà gần gũi... Những ước hẹn mãi không có hồi kết... Nhất định sẽ trả lại trong giấc mơ."
Arama:
...Ồ, ra là vậy, tôi hiểu đại khái rồi. Chỉ cần có bài hát của Arayama thì sẽ loại bỏ được chướng ngại ngăn chúng ta đến Sảnh Ashvattha.
Paimon:
Hở? Bạn hiểu cái gì...?
Arama:
Đương nhiên là bài hát của Arayama rồi. Ừm, hay là, nếu không phải là Aranara, thì sẽ không thể dễ dàng hiểu được chăng...?
Arama:
Ừm, dù thế nào thì, Aradasa, bạn mau về chuẩn bị cho Lễ Hội Utsava trước đi! Sảnh Ashvattha cứ giao cho tôi là được!
Aradasa:
♪~
Paimon:
Tôi và Traveler cũng đi chung! Dù sao cũng đã hứa phải lấy được Quả Vasoma rồi mà!
Aradasa:
"...Nhất định phải vừa đi vừa hát ca."
Nhà Lữ Hành:
Đợi tôi chuẩn bị một chút...
Arama:
Ừm. Tôi sẽ đợi bạn.
Arama:
Không biết Arayama để lại bài hát như thế nào cho chúng ta nhỉ...
Paimon:
Đây chính là... Cây Vasara sao? Thoạt nhìn nó không có sức sống mấy như trong tưởng tượng...
Arama:
Bị Marana ăn mòn đúng không... Arayama, xin lỗi. Chúng tôi không hề phát hiện ra Marana đã ăn mòn đến nơi này.
Arama:
Khi tôi còn là một hạt giống nhỏ xíu, đã nghe mọi người kể câu chuyện về Aramuhukunda, Arayama và Araji.
Arama:
Ban đầu Arayama rất ghét Nara nên đã tạo ra một kết giới ảo. Nara bị chặn lại, Arayama rất vui. Nhưng có một Nara đã nhìn thấu Ararakalari của Arayama.
Arama:
Hễ Arayama chặn lại thì Nara đó lại phá giải. Sau đó họ dần trở thành bạn tốt của nhau.
Paimon:
Đúng là có tình bạn như vậy, còn Arayama về sau ra sao?
Arama:
Trong đoạn cuối của câu chuyện, đã xảy ra đại nạn. Trong đại nạn ấy, Arayama đã bảo vệ rất nhiều Aranara và Nara.
Arama:
Ồ! Thì ra là vậy, khó trách sao Arayama lại để lại bài hát tiêu diệt được ảo cảnh này. Bởi vì trò chơi đã kết thúc.
Nhà Lữ Hành:
Làm thế nào mới lấy được Quả Vasoma?
Arama:
Ừm. Chúng ta sẽ bước vào giấc mơ của anh ấy trước, để loại bỏ ảnh hưởng của Marana.
Paimon:
"Giấc mơ của anh ấy" ý là... Cây Vasara à?
Arama:
Không sai. Nếu chuẩn bị xong rồi thì hãy đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của anh ấy đi...
Nhà Lữ Hành:
(Đưa tay ra với Cây Vasara...)
Paimon:
Đây là...
Arama:
Ừm. Đây là Quả Vasoma.
Arama:
Quả Vasoma là kết quả từ sự tích lũy những ước mơ và ký ức của Cây Vasara kết thành. Đối với chúng ta mà nói, đó là một loại quả có thể giúp chúng ta hồi phục sức mạnh.
Arama:
Muốn để "Cây Ashvattha" kết ra được Bija, cần tiêu hao một sức mạnh rất lớn. Vì vậy chúng ta phải dùng Quả Vasoma để nuôi dưỡng.
Arama:
Nara Traveler, phải bảo quản Quả Vasoma thật tốt!
Paimon:
Ừm... Nếu đã như vậy, chúng ta hãy dạy cho Arama biết ý nghĩa của "kho báu" đi!
Paimon:
Kho báu có nghĩa là một món đồ vật rất quý. Bạn xem này, Quả Vasoma có rất nhiều giấc mơ và ký ức, hơn nữa có thể hồi phục sức mạnh của Aranara, rất lợi hại, rất hiếm có đúng không!
Paimon:
Giống như Quả Vasoma vậy, là thứ rất quý giá, rất quan trọng, đây chính là kho báu!
Arama:
Ồ! Đây là ý nghĩa của kho báu... Tôi biết rồi! Cảm ơn Paimon!
Paimon:
Ồ... Nhớ lại trước đây Araja từng nói, không chỉ cần một Quả Vasoma. Nếu như vậy, chúng ta còn phải tìm thêm Sảnh Ashvattha khác sao?
Arama:
Ừm. Tôi sẽ cố gắng! Nara Traveler, Paimon, chúng ta gặp lại sau nhé!
Paimon:
Ừm! Gặp lại sau nhé, Arama!
Paimon:
Không ngờ, nơi đây cũng bị ăn mòn bởi Marana sao...
Arama:
Ừm. Nara Traveler rất mạnh, lần này cũng đã nhẹ nhàng đánh bại Marana.
Arama:
Arayama, xin lỗi. Chúng tôi không hề phát hiện ra Marana đã ăn mòn đến nơi này.
Arama:
Khi tôi còn là một hạt giống nhỏ xíu, đã nghe mọi người kể câu chuyện về Aramuhukunda, Arayama và Araji.
Arama:
Ban đầu Arayama rất ghét Nara nên đã tạo ra một kết giới ảo. Nara bị chặn lại, Arayama rất vui. Nhưng có một Nara đã nhìn thấu Ararakalari của Arayama.
Arama:
Hễ Arayama chặn lại thì Nara đó lại phá giải. Sau đó họ dần trở thành bạn tốt của nhau.
Paimon:
Đúng là có tình bạn như vậy, còn Arayama về sau ra sao?
Arama:
Trong đoạn cuối của câu chuyện, đã xảy ra đại nạn. Trong đại nạn ấy, Arayama đã bảo vệ rất nhiều Aranara và Nara.
Arama:
Ồ! Thì ra là vậy, khó trách sao Arayama lại để lại bài hát tiêu diệt được ảo cảnh này. Bởi vì trò chơi đã kết thúc.
Nhà Lữ Hành:
Lần này cũng phải đi vào giấc mơ của Cây Vasara sao?
Arama:
Ừm. Chúng ta phải loại bỏ ảnh hưởng của Marana.
Arama:
Không sai. Nếu chuẩn bị xong rồi thì hãy đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của anh ấy đi...
Paimon:
Tiếp theo là Quả Vasoma thứ ba rồi!
Arama:
Arayama, xin lỗi. Chúng tôi không hề phát hiện ra Marana đã ăn mòn đến nơi này.
Arama:
Khi tôi còn là một hạt giống nhỏ xíu, đã nghe mọi người kể câu chuyện về Aramuhukunda, Arayama và Araji.
Arama:
Ban đầu Arayama rất ghét Nara nên đã tạo ra một kết giới ảo. Nara bị chặn lại, Arayama rất vui. Nhưng có một Nara đã nhìn thấu Ararakalari của Arayama.
Arama:
Hễ Arayama chặn lại thì Nara đó lại phá giải. Sau đó họ dần trở thành bạn tốt của nhau.
Paimon:
Đúng là có tình bạn như vậy, còn Arayama về sau ra sao?
Arama:
Trong đoạn cuối của câu chuyện, đã xảy ra đại nạn. Trong đại nạn ấy, Arayama đã bảo vệ rất nhiều Aranara và Nara.
Arama:
Ồ! Thì ra là vậy, khó trách sao Arayama lại để lại bài hát tiêu diệt được ảo cảnh này. Bởi vì trò chơi đã kết thúc.
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta vào thôi.
Arama:
Nếu chuẩn bị xong rồi, hãy đưa tay ra, tiến vào giấc mơ của anh ấy đi...
Arama:
Nara Traveler, nếu bạn đã sẵn sàng bước vào giấc mơ của anh ấy, vậy hãy đưa tay ra.
Paimon:
Đã lấy được Quả Vasoma thứ ba rồi! Theo lời Araja nói trước đó, tôi nhớ ba cái là đủ rồi đúng không?
Arama:
Ừm! Có lẽ đủ rồi. Cảm ơn các bạn, Nara Traveler, Paimon!
Paimon:
Nói ra thì Arama rõ ràng là đang giúp chúng tôi, vậy tại sao phải cảm ơn chúng tôi?
Arama:
Ừm. Tôi nghĩ, nên nói thế. Bởi vì bạn cũng đang giúp Arana, Arana là bạn của tôi, vì vậy nên cảm ơn bạn.
Arama:
Rồi Nara Traveler còn giúp Arayasa, Aradasa và Arasudraka tìm được bài hát cổ xưa. Họ cũng là bạn của tôi, nên cũng phải cảm ơn bạn.
Arama:
Cuối cùng, được phiêu lưu cùng Nara Traveler, Paimon, tôi rất vui vẻ, thế nên cảm ơn bạn.
Paimon:
Tôi cũng rất vui! Cảm ơn bạn, Arama!
Paimon:
Nói ra thì, Sảnh Ashvattha thoạt nhìn trông giống như một di tích rất cổ xưa... Ở đây có câu chuyện gì không?
Arama:
Đó là chuyện từ rất lâu, rất lâu trước đây khi tôi vẫn còn chưa phải là một hạt giống. Trước đây rất lâu, khi Nara đều có thể nhìn thấy Aranara, Aranara cũng không sợ Nara.
Arama:
Lúc đó, Nara đã giúp Aranara, Aranara cũng giúp Nara, chúng tôi cùng chơi đùa với nhau, giống như tôi và Nara Traveler bây giờ vậy, còn thường xuyên ca hát cùng nhau nữa.
Arama:
Những Người Lấy Nhạc như Arayasa vốn cũng do Aranara học được từ Nara.
Arama:
Sảnh Ashvattha ban đầu là nơi Aranara và Nara chơi đùa cùng nhau. Nhưng đó là chuyện đã lâu lắm rồi.
Arama:
Sau khi xảy ra thảm họa rất đáng sợ đó, Vanarana đã bị phá hủy, Sảnh Ashvattha cũng bị bỏ hoang...
Paimon:
Thì ra là vậy...
Arama:
Ừm. Đó là một câu chuyện rất đáng sợ. Nhưng may mà đó chỉ một câu chuyện, không phải là ký ức của tôi.
Paimon:
Đừng lo lắng! Tương lai sẽ ngày càng tốt hơn, đúng không, Traveler?
Nhà Lữ Hành:
Ừm, đúng vậy.
Arama:
Đã tìm thấy Sảnh Ashvattha, và cũng đã có được ba Quả Vasoma rồi. Tiếp theo tôi sẽ đi giúp chuẩn bị Lễ Hội Utsava, và gọi vài người bạn đồng hành của tôi từ trong rừng sâu về.
Paimon:
Ừm! Arama, cố lên! Tôi rất mong chờ Lễ Hội Utsava đấy!
Arama:
Tôi cũng mong đợi lắm! Vậy tạm biệt nhé!
Paimon:
Tạm biệt Arama!
???:
♪~

Khúc Nhạc Trong Rừng
Nói chuyện với Arakavi của Vanarana, có lẽ sẽ giúp ích cho việc chuẩn bị Lễ Hội Utsava.
Arakavi:
Là Arama và Nara Vàng à, bạn cao thật đó, nhưng còn màu trắng ở cạnh bạn...
Paimon:
Hử? Màu trắng thì làm sao?
Arakavi:
Nên nói thế nào nhỉ... Chắc là sẽ chui vừa vào các hốc cây nhỏ hẹp, rất tiện lợi! Tốt quá đi mất!
Arama:
Ừm! Dựa theo tập tục của Nara, nên giới thiệu trước mới phải. Đây là Nara Traveler và Paimon, đây là Arakavi, các bạn bắt tay đi.
Bắt tay Arakavi với vẻ đầy bối rối... Không dám dùng sức quá mạnh. Cảm xúc đặc biệt thật.
Arakavi:
Thú vị thật đó. Trước đây tôi nghe mọi người nói rất nhiều chuyện về Nara rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của Nara. Cảm giác kỳ diệu thật!
Arakavi:
Lần cuối cùng có Nara đến chỗ chúng tôi là từ lâu lắm rồi. Có rất nhiều hạt giống đã trưởng thành thành đại thụ, biết bao câu chuyện xưa giờ trở thành truyền thuyết. Nghe nói, đó là Nara rất tốt.
Arama:
Nara Traveler cũng là Nara tốt, dũng cảm lại mạnh mẽ, như cây nhỏ mọc bên bờ vách đá. Hơn nữa, họ đến đây vì giúp Arana.
Arakavi:
Ồ, Arana ư... lâu rồi không gặp, mong là mọi thứ đều ổn cả. Cũng mong các Nara nhỏ ở Làng Vimara khỏe mạnh.
Nhà Lữ Hành:
Bạn cũng quen đám nhỏ ở Làng Vimara ư?
Arakavi:
Đương nhiên rồi!
Arama:
Chúng ta đều quen nhau! Arana quay về đã kể hết những câu chuyện về các Nara nhỏ tuổi. Vì thế, Nara Iotham, Nara Bahram, Narana đều là những người bạn Nara của chúng ta.
Paimon:
Nghe vậy có vẻ cũng không giống quen biết cho lắm...
Arakavi:
Vậy, vậy phải như thế nào mới tính là quen? Phải như Nara, "giới thiệu" xong rồi "bắt tay" ư?
Arama:
Ừ ừ, những gì Paimon nói tôi hiểu. Nara còn phải ăn cơm với nhau, tìm "kho báu" với nhau mới tính là quen nhau, đúng không?
Arakavi:
Chỉ cần biết câu chuyện về một người, là coi như quen rồi. Bởi Aranara là thế giới của các khúc ca và giấc mộng.
Arama:
Ừm, Arakavi nói đúng. Đối với Aranara thì, chỉ cần nghe được bài hát miêu tả về Nara Traveler, nhìn thấy hình dạng của Nara Traveler trong giấc mơ là đã quen nhau rồi.
Paimon:
Tôi thấy, cái này có thể để sang một bên... Bởi vì, chúng tôi đã là bạn của Aranara rồi mà!
Arama Và Arakavi:
Bạn tốt!
Nhà Lữ Hành:
Bạn tốt!
Paimon:
Ừm, muốn tổ chức Lễ Hội Utsava, Arakavi phải chuẩn bị cho tốt đó!
Arakavi:
Quả nhiên là vậy. Là vì Bija đúng không? Tôi đã kêu Arayasa, Aradasa và Arasudraka đi tìm "Sảnh Ashvattha" rồi.
Paimon:
Trực giác chuẩn thật... Có điều, tại sao các bạn không biết Sảnh Ashvattha ở đâu?
Arama:
Sảnh Ashvattha là nơi rất thần thánh, bình thường chúng tôi không tới đó. Để yên cho Cây Vasara ngủ say trong giấc mộng thôi. Cho tới khi nào tất cả ký ức gặp nhau nơi Sarva.
Arakavi:
Rừng rậm sẽ nhớ tất cả. Tất cả những điều tốt đẹp sẽ không tan đi. Tất cả những điều đau khổ sẽ thành chất dinh dưỡng cho những điều tốt đẹp...
Arakavi:
Tóm lại Arayasa, Aradasa và Arasudraka đang đi tìm Sảnh Ashvattha ở bên ngoài. Arama hãy đi giúp họ nào.
Arama:
Ừ, tôi đi đây. Nếu Nara Traveler và Paimon gặp chúng tôi trong rừng thì chúng ta đi cùng nhau nhé!
Arakavi:
Tốt tốt. Rất vui được quen các bạn, Nara Traveler và Paimon!
Arakavi:
Rất vui được gặp các bạn! Đợi đến Lễ Hội Utsava, chúng ta sẽ cùng nhau ca hát vui vẻ!

Bồi Dưỡng Mầm Non
Cỗ Máy Varuna đã được sửa xong, như vậy Aranakula có thể quay về chăm nom vườn ươm mà mình ngày đêm mong nhớ rồi. Aranakula thích làm bạn với bùn đất và hạt giống, không chỉ biết trồng thực vật bình thường, mà còn chăm sóc một vườn ươm đặc biệt ở Vanarana...