arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Aranyaka Chương 1
Cuộc Gặp Trong Rừng
Danh sách nhiệm vụ
Người tên Rana dường như là Đội Trưởng Kiểm Lâm của Sumeru. Theo lời mời của cô ấy, đến "Làng Vimara" xem sao.
Rana:
Khi nào bạn thấy tiện thì tôi sẽ hộ tống bạn tới Làng Vimara. Ở đó đi đường thủy đến Thành Sumeru hay Cảng Ormos đều rất thuận tiện.
Rana:
Xét cho cùng, tôi cũng là đội trưởng kiểm lâm mà. Hộ tống du khách là trách nhiệm của tôi.
Rana:
Được, đi theo tôi nào!
Rana:
Ối, sao mới có vài ngày mà ở đây lại xuất hiện "Tử Vực" mới thế này... lại còn nằm sát đường lớn nữa chứ.
Paimon:
A, lại là Tử Vực...
Rana:
Thì ra Nhà Lữ Hành và tiền bối Tighnari đã từng cùng nhau xử lý Tử Vực sao? Vậy tôi sẽ không nói nhiều về sự nguy hiểm của nó nữa.
Rana:
Bất kể thế nào, cứ tạm thời ghi lại vị trí và phạm vi ảnh hưởng của Tử Vực vậy. Sau khi đưa các bạn tới Làng Vimara, tôi sẽ đến Làng Gandharva để báo cáo với tiền bối, nhờ anh ấy đến giúp đỡ.
Paimon:
Rana đừng lo lắng! Cứ để việc này cho chúng tôi.
Rana:
Sao mà được! Tử Vực thật sự nguy hiểm tới tính mạng đó. Ngay cả một đội trưởng kiểm lâm lão làng cũng không dễ gì tiếp cận được Tử Vực...
Paimon:
Chẳng phải Nhà Lữ Hành có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố sao? Thế thì ít nhiều gì cũng có thể ngăn chặn sự xâm lấn của Tử Vực rồi!
Rana:
Ồ? Kể ra thì lúc Nhà Lữ Hành giúp tôi đánh lui lũ Nấm Quỷ, đúng là có sử dụng sức mạnh nguyên tố...
Rana:
Nhưng vẫn không nên làm như thế. Nếu như các bạn từ xa tới đây, lại bị thương vì Tử Vực thì...
Paimon:
Rana đừng lo! Nhà Lữ Hành rất đáng tin cậy, chúng tôi đã từng vượt qua nhiều khó khăn trong chuyến hành trình rồi mà...
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ ấy mà, cứ giao cho tôi.
Rana:
À, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đứng đây theo dõi. Nếu không chịu nổi thì phải rời khỏi Tử Vực hoặc kêu cứu đấy nhé. Tôi sẽ tới giúp bạn.
Paimon:
Rana nhìn xem, Nhà Lữ Hành rất mạnh đúng không.
Rana:
Lợi hại quá! Nhà Lữ Hành, bạn đúng là... quá mạnh!
Paimon:
Rana, đừng kích động quá...
Rana:
Á, ngại quá... E hèm! Nhà Lữ Hành... à không... Anh...
Nhà Lữ Hành:
Không cần khách sáo thế đâu...
Rana:
Ừm... Vậy xin hỏi, bạn có muốn gia nhập với chúng tôi không? Tôi sẽ đảm bảo cho hai bạn!
Rana:
Sẽ thật tuyệt nếu những người tài năng và nhiệt huyết như Nhà Lữ Hành và Paimon tham gia cùng chúng tôi!
Rana:
Nếu các bạn ở đó, sẽ có thể kiểm soát sự lan rộng của Tử Vực hiệu quả hơn... À, mặc dù có thể bạn không quen thuộc với rừng sâu, nhưng chuyện này rất dễ giải quyết...
Nhà Lữ Hành:
Chờ đã...
Paimon:
À! Nhắc đến rừng sâu thì tôi muốn hỏi Rana một câu...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn còn nhớ... những sinh vật kỳ diệu mà chúng ta đã thấy trước đó không?
Rana:
Sinh vật kỳ diệu là...?
Mô tả ngắn gọn về những sinh linh kỳ diệu đã thấy trước đây.
Rana:
À... Nghe có vẻ giống như "Aranara" trong truyền thuyết. Một tinh linh nho nhỏ, tròn tròn, giống như thực vật, cư dân của khu rừng, là sinh linh bảo vệ cây cối.
Rana:
...Nhưng thường thì tất cả chúng tôi đều nghĩ đó là truyền thuyết thôi. Nhà Lữ Hành, có phải các bạn đã nhầm với "Heo Nấm" không?
Paimon:
Heo Nấm?
Rana:
Ừm, nó cũng là một con dã thú chỉ tồn tại trong rừng Sumeru chúng tôi! Tròn tròn, màu xanh sống trong rừng. Chúng tôi cũng thường hay đi theo Heo Nấm để tìm kiếm nấm quý.
Nhà Lữ Hành:
Thật sự như thế sao...
Rana:
Ừm... Dù sao thì tôi đi trong rừng nhiều năm như thế cũng chưa từng thấy qua thứ như vậy mà.
Rana:
Tuy nhiên, sau khi tới Làng Vimara thì các bạn có thể hỏi bọn trẻ về nó. Đám nhỏ đó có vẻ rất hứng thú với truyền thuyết "Aranara" đấy.
Rana:
Dù luôn muốn giấu không cho người lớn biết, nhưng tâm tư của trẻ con thật sự rất dễ đoán.
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng vậy.
Paimon:
Ê! Cái này do là bạn thân nên mới hiểu tính nhau thôi đó!
Iosaphat:
Là các bạn à, chào mừng nhé. Nếu có dịp thì cùng Rana và đám hổ con đến ăn cơm nhé. Thu hoạch hôm nay rất khá.
Rana:
Để tôi giới thiệu một chút. Hai vị khách này rất có bản lĩnh, đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn đây là Alphonso, là người đáng tin cậy nhất trong Làng Vimara chúng tôi đấy!
Alphonso:
Haha, thật là, Rana lại nói đùa nữa rồi. Dù sao cũng rất vui khi được gặp hai bạn. Cảm ơn các bạn đã chăm sóc cho Rana.
Paimon:
Trông Alphonso không giống người bản địa nhỉ, có phải cũng là lữ khách không?
Alphonso:
Hahaha, không hổ danh là Nhà Lữ Hành hiểu biết rộng rãi, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.
Alphonso:
Tôi vốn là một kỹ sư học việc ở Fontaine. Bởi vì thích bầu không khí nơi đây nên tôi đã ở lại.
Rana:
Thoắt cái đã vài năm rồi nhỉ! Giờ đây Alphonso đã hoàn toàn trở thành một chàng trai mạnh mẽ ở Làng Vimara chúng tôi rồi, haha.
Rana:
Tóm lại bọn trẻ sao rồi? Không chạy lung tung nữa chứ? Dù sao thì gần đây tình hình cũng không được ổn cho lắm...
Alphonso:
Chúng đều đang ở trong làng đợi cô trở về đó. Sau khi Kavus trở lại thì...
Alphonso:
...Nói chuyện này trước mặt khách không sao chứ? Hay lát nữa chúng ta mới nói tiếp nhé...
Paimon:
Là chuyện quan trọng gì sao? Thế thì chúng tôi có thể đi trước...
Rana:
Yên tâm đi! Họ chính là ân nhân đã cứu mạng của tôi ở bên ngoài đấy!
Rana:
Thời gian chính là mạng sống, các bạn đã giúp tôi tiết kiệm thời gian, cho nên cũng tính là ân nhân cứu mạng rồi!
Rana:
Tóm lại, dạo này bọn trẻ trong Làng Vimara cứ mất tích liên tục.
Nhà Lữ Hành:
Đây không phải là chuyện có thể dùng từ "tóm lại" được!
Paimon:
Đây là một vấn đề rất nghiêm túc! Phải báo cho Sheriff của Thành Sumeru mà nhỉ? Chúng tôi có thể giúp gì không?
Rana:
Các bạn đừng gấp, nghe tôi nói đã! Đứa nhỏ mất tích chừng mấy ngày thì sẽ quay lại. Tuy nhiên bọn nhỏ lại chẳng có ấn tượng gì về chuyện đã trải qua.
Alphonso:
Lần nào tôi cũng tổ chức đội cứu hộ đi tìm bọn nhỏ. Có lúc gặp mãnh thú, có khi lại đụng phải Tử Vực, đôi lúc sẽ gặp người ngoài có ý xấu, không dễ đối phó.
Alphonso:
Tuy nhiên, bất luận thế nào thì chúng tôi cũng không thể tìm được chúng. Dù sao thì khu rừng này cũng vừa lớn vừa sâu mà, ngay cả Rana cũng không thể rành rẽ được.
Rana:
Ừm. Sau cùng bọn trẻ lại đột nhiên trở về làng khi mọi người không để ý. Lúc hỏi chuyện gì đã xảy ra thì đứa nào cũng nói không nhớ gì hết.
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng sẽ như vậy.
Rana:
Chậc, chẳng lẽ đây là hiện tượng bình thường của trẻ con sao?
Paimon:
Nè! Sao hai người lại nói như thế!
Rana:
Hahahaha, xin lỗi nhé. Quay lại vấn đề chính nào...
Nhà Lữ Hành:
Không nhớ được gì ư?
Alphonso:
Cũng không hẳn. Tôi thấy chẳng qua tụi nhỏ không muốn nói cho "người lớn" chúng ta biết thôi.
Alphonso:
Haiz. Thật là, rõ ràng tôi chỉ lớn hơn tụi nó có vài tuổi thôi mà.
Paimon:
Chà... Nhưng dù sao cũng rất đáng lo.
Rana:
Ừm, dạo này tôi hay đi tuần quanh đây để xem thử có dấu hiệu kỳ lạ nào không. Ban nãy tôi nói với ông Amadhiah là muốn thành lập đội gác đêm cũng là vì chuyện này đó.
Rana:
Ban đầu tôi đã nhờ Alphonso giúp tôi trông chừng, đừng để đám nhỏ chạy lung tung...
Alphonso:
Xin lỗi.
Rana:
Không sao đâu, đừng để tâm chuyện đó. Nếu bọn nhỏ ngồi yên một chỗ thì càng đáng lo hơn!
Rana:
Thật là, lát nữa tôi còn phải tính sổ với anh Iosaphat. Rõ ràng việc trông chừng Kavus với Sudabeh là chuyện anh ta nên làm mới phải...
Alphonso:
Rana, trong thời gian này cô cứ ở trong làng nghỉ ngơi thật tốt vào nhé. Trong Làng Vimara cũng chỉ có cô mới có thể trông được đám nhỏ thôi.
Alphonso:
Dạo này tình hình bên ngoài rất nguy hiểm. Không bàn tới Tử Vực, còn có đám "Fatui" của Snezhnaya dẫn theo lính đánh thuê, trang bị đầy đủ hoạt động trong rừng sâu nữa. Chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì...
Nhà Lữ Hành:
Fatui...?
Rana:
Biết rồi, tôi sẽ chú ý. Nhưng vì tình hình không ổn, cho nên tôi càng phải xử lý những yếu tố nguy hiểm chứ.
Alphonso:
Cho dù Rana có thể đối phó với đám mãnh thú trong rừng thì cũng đâu thể đối phó với một nhóm Fatui được...
Paimon:
Nghe có vẻ như Alphonso biết rất rõ về Fatui nhỉ...
Alphonso:
...À, tôi đã nghe mấy chuyện đó từ chỗ lữ khách ở Cảng Ormos và Thành Sumeru ấy mà.
Iotham:
Rana! Chị Rana đã về rồi! Còn có cả anh Alphonso nữa!
Rana:
Hahaha, lần này đau đầu nữa rồi.
Alphonso:
Tóm lại, Rana cô cứ suy nghĩ về chuyện tôi vừa nói nhé.
Iotham:
Chị Rana, em đã hái rất nhiều Nấm Sao cho chị ăn này!
Rana:
Không được! Iotham phải nghe lời, chẳng phải chị đã dặn là không được rời khỏi làng sao? Nếu em không nghe lời thì sẽ bị "Vua Hổ Lông Dài" bắt đi mất đấy!
Iotham:
Em đã lớn rồi, một con hổ lớn thôi mà, không đáng sợ gì cả!
Kavus:
Lần này chị Rana đã bắt được Vua Cá Sấu rồi ư?
Sudabeh:
Sudabeh muốn nghe chị Rana kể chuyện về rừng sâu!
Rana:
Ừm... Lần này chị không thấy được Vua Cá Sấu, nhưng chị đã mang về một con sư tử màu vàng và một con màu bạc...
Rana:
Màu bạc là con gì đây nhỉ, nhức đầu ghê...
Nhà Lữ Hành:
Cũng là sư tử sao?
Paimon:
Ấy! Hì hì, vậy màu sắc của chúng ta cũng hợp nhau lắm đấy.
Iotham:
Chim Hoàng Hôn Bạc!
Kavus:
Cá Chép Bạc!
Sudabeh:
Bóng Ma Bạch Tạng!
Paimon:
???
Nhà Lữ Hành:
Paimon đừng giận...
Alphonso:
Được rồi, được rồi, đừng bắt nạt người khác nữa. Nhà Lữ Hành là bạn của chị Rana đấy.
Paimon:
Hứ... không thèm tức giận với trẻ con. Nhưng các em cũng biết nhiều loài động vật thật đấy!
Iotham:
Ừm! Mỗi lần chị Rana trở về đều kể chuyện trong rừng sâu cho tụi em nghe mà. Lần trước chị ấy còn kể cho tụi em nghe chuyện về con cá sấu khổng lồ và chuyện của Vua Thú Thồ Hàng nữa cơ!
Sudabeh:
Ngoài ra còn có Vua Hổ Lông Dài không ai có thể bắt được nữa!
Rana:
Đúng vậy, nếu các em không chịu nghe lời thì sẽ bị bắt đi mất đó!
Đám Trẻ:
Ôi!
Paimon:
(Mối quan hệ của mọi người trong làng có vẻ rất tốt nhỉ!)
Nhà Lữ Hành:
(Nếu có thể mãi mãi như vậy thì tốt quá.)
Rana:
...Nói chung, hai người bạn này của chị đến từ một nơi rất xa! Hôm nay đến đây là để kể chuyện cho tụi em nghe này!
Nhà Lữ Hành:
Kể cũng được thôi...
Paimon:
À đúng... Đúng là trên đường đến Sumeru thì chúng tôi đã gặp qua rất nhiều chuyện thật!
Kavus:
Tuyệt quá! Vậy chúng ta đến nhà của chị Rana thôi!
Iotham:
Người chạy chậm nhất sẽ làm Bóng Ma nhé!
Alphonso:
Lúc đi qua cầu phải cẩn thận đó, đừng để bị rơi xuống nước đấy!
Rana:
Lên đường thôi!
Amadhiah:
Là vị khách nhỏ của Rana sao. Trước đây xin lỗi nhé, ta đã lớn tuổi, mắt cũng kém đi rồi.
Amadhiah:
Tinh linh nhỏ tròn tròn, nhìn giống thực vật mà các bạn mà các cháu nhắc tới lúc trước, hình như ta đã từng trông thấy nó, nhưng rốt cuộc là khi nào, là thứ gì nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Có phải là "Aranara" không?
Amadhiah:
"Aranara"... có lẽ là nó. Lúc trước ta hình như từng nghe chuyện về Aranara rồi... Nhưng ta đã lớn tuổi rồi, không nhớ rõ nữa.
Amadhiah:
Rừng của Sumeru rất rộng, bên trong có vô số sinh linh kỳ diệu. Nếu có duyên thì các cháu sẽ gặp được thứ mà các cháu đang tìm.
Amadhiah:
Nếu thật sự có duyên thì thấy rồi chắc sẽ không quên đâu nhỉ. Rốt cuộc là lúc nào chứ...
Paimon:
Đám nhóc này chạy còn nhanh hơn bay nữa...
Rana:
Hì. Các em chạy càng ngày càng nhanh đấy. Thật là, sau này nếu mấy đứa lỡ có chạy đi mất thì đau đầu đây.
Iotham:
Có chị Rana ở đây, bọn em sẽ không chạy mất đâu!
Sudabeh:
Đợi đến khi Sudabeh lớn lên, sẽ kết hôn với chị Rana!
Kavus:
Ơ, chẳng phải đã hứa lấy anh rồi sao? Đồ lừa đảo!
Rana:
Hahaha, sau này hẵng nói mấy chuyện này nhé. Chờ tới khi mấy đứa lớn lên sẽ gặp nhiều người khác nhau! Sẽ có người mạnh hơn, tốt hơn chị Rana nhiều.
Rana:
Anh tóc vàng này còn lợi hại hơn chị nữa. Anh ấy đến từ một nơi rất xa, trong chuyến hành trình cũng đã gặp được nhiều người tốt đúng không?
Kavus:
Anh đã đi thám hiểm rất lâu rồi sao?
Sudabeh:
Chị Rana bảo rằng anh sẽ kể chuyện cho bọn em nghe!
Nhà Lữ Hành:
Kể cũng được thôi...
Rana:
Vậy giao bọn trẻ cho bạn đấy. Tôi có vài chuyện cần bàn bạc với mọi người. Các em phải nghe lời anh này nhé, đừng chạy lung tung, chờ chị quay lại nhé.
Đám Trẻ:
Dạ!
Paimon:
Được rồi, vậy nên kể chuyện gì đây... Em là Iotham nhỉ? Iotham muốn nghe chuyện gì nào?
Iotham:
Em muốn nghe chuyện về "rồng"! Nghe anh Alphonso nói, rồng là loài rất cổ xưa, rất mạnh mẽ!
Kavus:
Em muốn nghe chuyện về quái vật biển! Nghe nói dưới biển có rất nhiều quái vật khổng lồ!
Sudabeh:
Sudabeh muốn nghe chuyện về chị gái! Trong chuyện phải có một chị gái thông minh, mạnh mẽ!
Nhà Lữ Hành:
Cô bé này...
Sudabeh:
Sau khi lớn lên, Sudabeh cũng muốn trở thành người giống như chị Rana vậy! Vì vậy em muốn nghe những chuyện như thế!
Paimon:
Chuyện mọi người muốn nghe đều khác nhau nhỉ...
Paimon:
...Kể ra thì hình như có người biết câu chuyện về Hải Xà Tám Đầu, Yêu Nữ Tóc Bạc, Ác Long Vực Sâu đúng không? Nếu người đó ở đây chắc hẳn sẽ làm tụi nhỏ vui vẻ nhỉ?
Paimon:
Hay là thế này! Anh chị biết rất nhiều câu chuyện, giờ kể từng chuyện cho các em nghe nhé!
Nhà Lữ Hành:
(Sẵn tiện hỏi luôn về chuyện sinh vật bí ẩn.)
Paimon:
(Có lý, đám nhóc có thể biết chuyện mà người lớn không biết! Sẵn tiện hỏi luôn về chuyện mất tích luôn...)
Paimon:
Đổi lại, Iotham, Kavus, Sudabeh phải kể những chuyện các em biết cho anh chị nghe đấy!
Đám Trẻ:
Được!
Iotham:
Em muốn nghe chuyện về rồng! Lúc trước anh Alphonso từng kể cho em nghe, trên thế giới này có rồng! Anh ấy nói rằng ở một nơi gọi là "Mondstadt", có một con rồng khổng lồ xấu xa!
Paimon:
Ừm, Nhà Lữ Hành biết chuyện này!
Iotham:
Chà! Rồng trông như thế nào nhỉ? Anh Alphonso nói rồng rất đáng sợ, còn tấn công Mondstadt nữa!
Paimon:
Ừm... Chuyện này nên kể thế nào mới tốt đây?
Nhà Lữ Hành:
"Đây là câu chuyện về những người bạn hóa giải hiểu lầm..."
Paimon:
E hèm! Câu chuyện như thế này: Ngày xưa, ở một đất nước xa xôi nọ, có một con rồng khổng lồ có đôi cánh to, hàm răng sắc nhọn đang say ngủ...
"Sau khi con rồng tỉnh giấc thì phát hiện thế giới đã khác xưa rất nhiều."
""Gào!" Con rồng lớn tiếng tuyên bố, "Bây giờ ta rất tức giận, ta muốn đập phá toàn bộ lâu đài, nhà ở của các ngươi!"
"Thật ra con rồng kia không xấu xa chút nào, chỉ là có một tên pháp sư xấu xa đã nguyền rủa nó, lừa gạt khiến nó nghĩ rằng tất cả mọi người đều là người xấu."
"Một ngày nọ, có hai Nhà Lữ Hành đã đến nơi đây..."
Kể lại câu chuyện về con rồng khổng lồ màu xanh bằng lối kể không khiến trẻ em mất hứng thú.
Paimon:
...Và như thế, dưới sự giúp đỡ của mọi người, Nhà Lữ Hành đã hóa giải lời nguyền của con rồng, giúp rồng tìm thấy bạn của nó.
Iotham:
Ồ! Hóa ra là chuyện là như thế! Ban đầu em cứ tưởng rồng rất đáng sợ, sẽ ăn thịt người và Thú Thồ Hàng chứ.
Iotham:
Nhưng con rồng đó lớn đến mức nào thế? Có lớn bằng ngôi nhà không?
Nhà Lữ Hành:
Miệng rộng bằng một Paimon.
Iotham:
Paimon là chị gái màu trắng đó sao? Thế thì con rồng đó cũng không lớn lắm...
Paimon:
Này! Đừng thấy vóc dáng nhỏ bé mà xem thường, dung lượng não của chị rất lớn đó!
Nhà Lữ Hành:
Sức ăn cũng rất mạnh.
Paimon:
Hừ! Tôi cũng có thể một cú đớp trọn cả Làng Vimara như con rồng đó đấy!
Iotham:
Chà! Nếu vậy thì chúng ta sẽ có thể bay khắp nơi trong bụng rồng rồi!
Iotham:
Lúc trời nóng nực thì đến Snezhnaya nơi có rất nhiều tuyết như anh Alphonso nói! Nếu trời mưa thì đến Valuka, chỗ của bà Jehiet!
Paimon:
"Valuka"?
Iotham:
À... Là sa mạc đó! Đến sa mạc! Nói chung thì sau khi lớn lên, em muốn đi du ngoạn khắp nơi giống như anh chị!
Paimon:
Ừm! Du ngoạn, sau đó kết bạn. Em xem, anh chị đi du ngoạn khắp nơi nên mới quen được Iotham! Anh chị cũng có chuyện muốn hỏi, Iotham có thể kể cho anh chị nghe không?
Nhà Lữ Hành:
Hỏi về những sinh vật bí ẩn trong rừng sâu...
Paimon:
Lúc trước hỏi chị Rana, chị ấy nói đó có thể là "Aranara"! Iotham, em đã nghe chuyện về Aranara chưa?
Iotham:
Ừm... Chuyện đó...
Iotham:
Aranara? Chưa từng!
Nhà Lữ Hành:
Trông giống như bắp cải cuộn...
Iotham:
Ngẫm lại thì hơi giống đó! Hahaha!
Paimon:
Ấy? Iotham từng thấy Aranara sao?
Iotham:
Thật ra, thật ra lúc bà Jehiet kể chuyện đã nói vậy!
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta đi gặp bà Jehiet hỏi chuyện nhé?
Iotham:
Đừng mà...
Paimon:
Được rồi, không hỏi chuyện này nữa. Iotham, chị Rana và những người khác đều rất lo lắng cho các em, dạo này em có đi lạc vào rừng sâu không?
Iotham:
Không có, em rất quen thuộc những thứ trong rừng sâu, nên sẽ không đi lạc đâu!
Iotham:
Nhưng trước đây Sudabeh và Kavus từng đi lạc. Mọi người đều rất lo lắng. Tuy nhiên em không lo gì cả. Vì em biết Arana sẽ giúp đỡ, đưa họ về nhà.
Paimon:
Arana? Arana là ai?
Iotham:
...À, ý là Rana! Chị Rana nhất định sẽ tìm thấy họ và đưa họ về nhà!
Paimon:
(Mặc dù rất đáng nghi, nhưng cảm giác không thể hỏi được chuyện gì thêm...)
Paimon:
Đổi đề tài nào! Tại sao Iotham lại muốn nghe chuyện về rồng thế?
Iotham:
Em muốn trở nên mạnh mẽ như rồng, thế thì có thể giúp đỡ chị Rana và anh Alphonso. Họ rất vất vả, lần nào chị Rana đi gác rừng cũng đều rất lâu mới quay về.
Iotham:
Anh Alphonso thường lặng lẽ chạy ra ngoài. Nếu em lớn nhanh hơn thì em sẽ giúp họ. Vậy thì chị Rana và anh Alphonso có thể luôn ở trong làng rồi.
Paimon:
Thì ra là thế, Iotham đúng là một đứa trẻ ngoan!
Rana:
Ông Amadhiah, cháu đã về rồi!
Amadhiah:
Ồ. Rana đấy à, vất vả rồi. Mặc dù công việc kiểm lâm rất quan trọng, nhưng cũng phải về làng thường xuyên nhé.
Rana:
Dạ, cháu biết rồi. Cháu gác rừng cũng chỉ vì để đám "hổ con" chơi đùa bên ngoài được an toàn thôi mà. Tình hình hiện giờ thật sự khiến người khác thấy bất an.
Paimon:
...Làng Vimara có hổ sao?
Amadhiah:
"Hổ con" dùng để chỉ mấy đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi như đám nhóc Iotham... Nhắc mới nhớ, giọng nói này chưa nghe thấy bao giờ. Có phải là khách mới không?
Rana:
À, ông Amadhiah, là thế này, hai người này là...
Rana kể lại những chuyện cô ấy trải qua cho ông Amadhiah nghe.
Amadhiah:
Ồ, hóa ra là vậy. Chào mừng hai cháu đến Làng Vimara. Cũng mong các cháu chăm sóc cho Rana nhiều hơn nhé.
Rana:
Ông Amadhiah, cháu tính tổ chức một đội tuần đêm. Gọi thêm Alphonso, Bahram và Aurelius cùng tăng cường an ninh xung quanh làng.
Amadhiah:
Ừm. Cứ làm theo cách của cháu đi, dù sao cũng vì lợi ích của bọn trẻ mà.
Nhà Lữ Hành:
Dạo này Làng Vimara đã xảy ra chuyện gì sao?
Paimon:
Liệu có liên quan tới thứ tròn tròn giống thực vật mà chúng cháu đã thấy trước đây không nhỉ?
Amadhiah:
Các cháu đang nói gì thế? Nghe cách mô tả của vị khách nhỏ này, cảm giác giống bắp cải cuộn ghê.
Rana:
Không sao. Chẳng qua dạo này xảy ra vài chuyện nên ai nấy cũng thấy hơi lo thôi.
Amadhiah:
Ông sống cả đời ở Làng Vimara cũng chưa từng thấy chuyện như thế này, ôi...
Amadhiah:
Ông cũng không làm mất thời gian của mấy đứa nữa. Hai vị khách nhỏ, phiền hai cháu chăm sóc cho Rana nhiều hơn nhé. Đứa nhỏ này trước giờ luôn khiến người khác lo lắng đó...
Amadhiah:
Hồi bảy tám tuổi, con bé từng bị lạc trong rừng, lúc đó cũng hai ba ngày...
Rana:
Ối! Ông Amadhiah!
Amadhiah:
Được rồi được rồi, biết rồi mà. Rana, cháu phải làm tốt vai trò dẫn đường của mình, đừng để hai vị khách nhỏ này thất vọng đấy.
Rana:
Dạ, tất nhiên rồi!
Rana:
Ối, sao mới có vài ngày mà ở đây lại xuất hiện "Tử Vực" mới thế này... lại còn nằm sát đường lớn nữa chứ.
Nhà Lữ Hành:
"Tử Vực"?
Rana:
À, có thể nói là "thảm họa" chỉ có ở Sumeru chúng tôi. Nó sẽ tự xuất hiện, cướp hết mọi sự sống trong đó.
Paimon:
Đúng vậy, cây cối trong đó đều mất đi sự sống...
Rana:
Ừm. Nếu tiền bối Tighnari ở đây thì có thể xử lý Tử Vực một cách thuận lợi rồi. Tuy nhiên, nếu người không có Vision, không thể điều khiển nguyên tố như tôi tiến vào Tử Vực thì sẽ rất nguy hiểm.
Rana:
Bất kể thế nào, cứ tạm thời ghi lại vị trí và phạm vi ảnh hưởng của Tử Vực vậy. Sau khi đưa các bạn tới Làng Vimara, tôi sẽ đến Làng Gandharva để báo cáo với tiền bối, nhờ anh ấy đến giúp đỡ.
Paimon:
Chẳng phải Nhà Lữ Hành có thể điều khiển năng lượng nguyên tố sao? Giống như cái gì ấy... Đúng rồi, "Hãy để gió cuốn đi"!
Paimon:
Nếu có thể điều khiển được năng lượng nguyên tố thì hẳn có thể giúp được rồi!
Rana:
Hả? Kể ra thì khi Nhà Lữ Hành giúp tôi đánh lui lũ Nấm Quỷ, đúng là có chuyện này...
Rana:
Tuy nhiên không nên làm thế. Tử Vực thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả một đội trưởng kiểm lâm lão làng cũng không dễ gì tiếp cận được Tử Vực...
Paimon:
Mặc dù nói như vậy, nhưng Nhà Lữ Hành rất đáng tin cậy, trong chuyến hành trình của chúng tôi đã gặp rất nhiều chuyện...
Nhà Lữ Hành:
Chuyện nhỏ ấy mà, cứ giao cho tôi.
Rana:
À, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đứng đây theo dõi. Nếu không chịu nổi thì phải rời khỏi Tử Vực hoặc kêu cứu đấy nhé. Tôi sẽ tới giúp bạn.
Kavus:
Em muốn nghe chuyện về quái vật biển! Họ nói rằng có rất nhiều quái vật to lớn kỳ lạ ở ngoài biển...
Kavus:
Giống như, một con cá to bằng hòn đảo, một con mực dài như dòng sông, còn có... câu chuyện về người gỗ với cá voi lớn đấy! Cả rùa lớn cõng voi trên mai nữa!
Paimon:
Chuyện mà Kavus từng nghe nhiều thật đấy! Tại sao em lại quan tâm đến quái vật biển vậy?
Kavus:
Lớn lên, em muốn trở thành một thủy thủ vĩ đại, ra khơi bảy lần, khám phá các hòn đảo và lục địa mà chưa ai phát hiện ra! Vì vậy em muốn nghe chuyện về quái vật biển để sau này đánh bại chúng!
Kavus:
Ôi! Tuyệt quá! Họ có tìm thấy kho báu nào không? Có câu chuyện phiêu lưu nào không?
Paimon:
Không biết nữa, nhưng chuyện về quái vật biển thì trước đây từng có một chuyện như thế này...
Paimon:
E hèm! Rất lâu về trước, dưới biển có một con rắn khổng lồ nhiều đầu! Nếu con rắn đó duỗi cổ ra sẽ cao hơn cả núi...
"Con rắn đó rất xấu xa, cho nên thần linh đã dùng đá đè nó xuống đáy biển, để nó không gây sóng gió phá hoại bến cảng."
"Rất lâu sau, con rắn tỉnh dậy và nói: "Gã thần đáng ghét, đồ bỉ ổi! Tức chết đi được!""
""Ta sẽ cuốn toàn bộ nhà cửa, vàng bạc châu báu và cả các ngươi xuống biển, biến chúng thành của ta!" "Gào gào!""
"Sau đó nó ngẩng đầu dậy, cao hơn cả ngọn núi, khiến cho biển cả dâng trào..."
Dùng cách kể mà không khiến trẻ em mất hứng để kể về chuyện mọi người đoàn kết chiến đấu chống lại rắn nhiều đầu trên lâu đài bay.
Paimon:
...Và như thế, mọi người đã hợp sức với nhau đánh bại con rắn đó, bảo vệ thành phố!
Kavus:
Ơ, hóa ra con rắn lớn đó đã bị đánh bại rồi sao, chán quá. Em còn định lớn lên sẽ tự đánh bại nó nữa kìa!
Nhà Lữ Hành:
Có chí khí!
Kavus:
Tất nhiên rồi! Dù sao em cũng lớn hơn Iotham và em gái mà, đương nhiên phải mạnh hơn họ rồi. Thế mới có thể bảo vệ họ chứ!
Kavus:
Lúc trước đã hứa rồi, nghe xong chuyện của anh chị thì phải nói chuyện em biết cho anh chị nghe. Thế mọi người muốn biết gì?
Nhà Lữ Hành:
Về những sinh vật bí ẩn trong rừng sâu...
Kavus:
Ừm... Có rất nhiều sinh vật bí ẩn trong rừng sâu! Giống như Vua Thú Thồ Hàng trong truyền thuyết, nó khác với đám Thú Thồ Hàng bình thường, sẽ tấn công những kẻ xâm nhập!
Kavus:
Còn có Vua Hổ Lông Dài sẽ bắt những đứa bé hư! Nhưng vì em lớn rồi, cho nên em biết chị Rana nói thế để dọa họ thôi.
Paimon:
Mặc dù những chuyện này cũng rất thú vị, nhưng anh chị muốn hỏi về tinh linh nhỏ tròn tròn, trông giống thực vật hơn! Nghe nói là "Aranara" trong truyền thuyết, em có biết không?
Kavus:
Ừm... Aranara...
Kavus:
Chưa nghe qua, nhưng em biết chuyện của Vua Cá Sấu! Trong rừng có một con cá sấu khổng lồ, sống lâu nên rất tinh ranh, có một lần...
Paimon:
(Cảm giác không được tự nhiên cho lắm...)
Nhà Lữ Hành:
(Thôi bỏ đi...)
Paimon:
Ừm ừm! Hóa ra lại có con cá sấu mạnh mẽ đến thế sao, tuyệt thật! Kavus cũng thường xuyên vào rừng à?
Kavus:
Ừm, trước đây em thường hay đi, nhưng gần đây thì không. Bởi vì có một lần em bị lạc trong rừng. Người lớn đã nói như thế.
Nhà Lữ Hành:
"Người lớn đã nói như thế"?
Kavus:
Bởi vì, em chẳng nhớ được thứ gì cả. Em chạy vào rừng sâu tìm bạn chơi... Sau đó, em chẳng nhớ gì nữa cả.
Kavus:
Khi tỉnh lại thì đã ở trong làng rồi. Cha cứ ôm em mãi, mọi người đều vây quanh em, hỏi em có bị thương không, đói không, khát không. Sau này thì không cho em đi nữa.
Nhà Lữ Hành:
Kavus ngoan nào, đừng tự ý ra ngoài.
Paimon:
Ừm... Nhưng mà này, bạn của Kavus ở trong rừng sâu cơ à? Không phải mọi người đều ở trong làng sao?
Kavus:
Ừm, là bạn tốt của tất cả mọi người, sống trong rừng sâu. Dạy chúng em rất nhiều thứ, ví dụ như quả nào không nên ăn, hay làm sao để đại thụ bằng lòng cho chúng em leo lên.
Paimon:
Thì ra là vậy, người bạn đó là người thế nào?
Kavus:
A...
Kavus:
Không thể nói với người lớn. Xin lỗi, tuy chúng ta là bạn bè, nhưng em đã thỏa thuận với Sudabeh và Iotham rồi.
Paimon:
(Xem ra đây là bí mật giữa những đứa trẻ, không thể nói với người lớn...)
Nhà Lữ Hành:
(Cảm thấy không thể hỏi thêm việc gì khác nữa.)
Paimon:
Ừm, đã hiểu rồi! Kavus hãy ngoan ngoãn, đừng chạy ra ngoài nhé!
Kavus:
Tất nhiên! Em cũng sẽ trông coi Sudabeh và Iotham, làm một anh trai tốt.
Paimon:
Sudabeh này, em muốn nghe chuyện gì?
Sudabeh:
Chuyện thế nào cũng được! Nhưng Sudabeh muốn trong câu chuyện phải có một chị gái rất thông minh, rất mạnh mẽ. Hoặc không phải chị gái cũng được, nhưng phải có lòng quyết tâm và tình yêu.
Sudabeh:
Giống như công chúa Cinnamon trong truyện ấy, cô đã rời khỏi cung điện cùng con hổ!
Nhà Lữ Hành:
Yêu cầu nhiều ghê...
Paimon:
Ừm... Thật ra vẫn có vài chị gái như thế, nhưng đều liên quan đến nguyên tố Lôi cả...
Sudabeh:
Nguyên tố Lôi tốt mà, có thể giúp thực vật sinh trưởng khỏe mạnh hơn, cho trái nhiều hơn.
Paimon:
Sudabeh biết nhiều thật đấy! Câu chuyện nên bắt đầu thế nào đây...
Paimon:
Câu chuyện của tiểu thư Lisa cũng được, nhưng tôi muốn kể cái khác cơ...
Paimon:
Khụ khụ! Ở một nơi rất xa rất xa, bên kia biển khơi, có một chị tướng quân và một chị pháp sư...
Paimon:
À... Đúng rồi, nữ pháp sư là Tư Tế, tướng quân là Nữ Hoàng, thế này thì Sudabeh sẽ dễ hiểu hơn đúng không?
Sudabeh:
Đều là những chị gái sao?
Paimon:
Ừm, đều là những chị gái!
"Cách đây rất lâu về trước, ở một vương quốc xa xôi nó có một Nữ Hoàng vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Nhưng sau đó chiến tranh xảy ra, tuy Nữ Hoàng đã chiến thắng, nhưng cũng đã mất rất nhiều bạn bè."
""Huhu," cô ấy quá đau buồn rồi nói, "Tôi sẽ làm ra một người máy giúp tôi làm việc. Sau đó, tôi sẽ sống cả đời trong cung điện, không bao giờ kết bạn nữa, như vậy sẽ không mất thêm người bạn nào nữa.""
""Bíp bíp, tôi biết rồi. Bắt đầu làm việc." Thế là người máy đã thay thế Nữ Hoàng cai trị vương quốc. Kết quả là, có vài kẻ xấu bắt đầu rục rịch làm những việc xấu!"
Sudabeh:
Chờ đã, còn chị Tư Tế thì sao?
"Khụ khụ, chuyện kể rằng, Nữ Hoàng còn có một người bạn Tư Tế vừa xinh đẹp vừa lợi hại, cô ấy không đành lòng nhìn bạn mình suốt ngày nhốt mình trong cung điện."
"Lúc này, một nhà lữ hành đã đến vương quốc. Anh ấy và bạn đồng hành của mình vừa thông minh lại dũng cảm."
"Tư Tế thầm nghĩ: "Ting ting ting, những nhà lữ hành này có bản lĩnh mạnh mẽ, ý chí kiên cường. Nếu có sự giúp đỡ của họ thì... ""
Kể lại câu chuyện giữa Nữ Hoàng và Tư Tế theo cách khiến trẻ nhỏ không mất đi hứng thú (Cả hai đều là những chị gái).
Paimon:
...Nhưng đến cuối cùng, chỉ có người máy cô độc vẫn làm việc chăm chỉ. Nhưng đây là một câu chuyện khác.
Sudabeh:
Mọi người đều lợi hại cả! Nhà lữ hành trong câu chuyện cũng rất mạnh mẽ. Sau này khi Sudabeh lớn lên cũng phải trở thành người như vậy.
Paimon:
Nhất định là được! Nhưng nếu không ngoan ngoãn nghe lời, chạy lung tung bên ngoài rồi bị lạc đường thì sẽ không thể trở thành một chị gái tuyệt vời được.
Nhà Lữ Hành:
Paimon hiểu rõ ghê.
Sudabeh:
Ừm, Sudabeh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chạy lung tung bên ngoài nữa.
Nhà Lữ Hành:
Trước đây khi em bị lạc đã xảy ra chuyện gì?
Sudabeh:
Sudabeh không nhớ nữa. Lúc đó em vào rừng sâu để tìm dược liệu.
Paimon:
Tìm dược liệu?
Sudabeh:
Ừm. Anh Alphonso nói, có một loại cỏ có thể giúp mắt của ông tốt hơn. Bây giờ mắt ông bị kém, có người đi đến cũng không nhìn thấy, vì vậy em muốn giúp mắt ông được khỏe hơn.
Nhà Lữ Hành:
Là Alphonso bảo em đi sao?
Sudabeh:
Không phải. Anh Alphonso cũng nói là đừng tự ý vào rừng sâu. Nhưng Sudabeh muốn giúp đỡ nên đã lén đi. Sau đó thì không nhớ gì nữa.
Paimon:
Không nhớ gì cả luôn à?
Sudabeh:
Đúng vậy. Khi nhớ ra thì Sudabeh đã về nhà rồi. Anh trai nói, mọi người đều rất lo lắng, Sudabeh biết mình đã sai, sau này sẽ không lén vào rừng sâu nữa.
Paimon:
Ừm, ngoan lắm ngoan lắm. Nói đến rừng sâu thì...
Nhà Lữ Hành:
Về những sinh vật bí ẩn trong rừng sâu...
Sudabeh:
Sudabeh không biết!
Paimon:
Hửm? Sao lại dứt khoát thế...
Sudabeh:
Thế nào mới được xem là "thần bí" nhỉ? Những thứ Sudabeh biết đều không thần bí, không biết thì nói không biết, Sudabeh cũng không thể nói được gì. Xin lỗi anh chị.
Paimon:
Ừm... Tuy nói rất có lý nhưng hãy nghe chị nói trước đã! Tiểu tinh linh đó tròn tròn, giống như thực vật ấy...
Sudabeh:
Tròn tròn, giống như thực vật... A!
Paimon:
Thế nào, Sudabeh đã nghĩ ra gì à?
Sudabeh:
Ừm... Không biết! Thật thần bí!
Paimon:
Ồ... Thế sao, thật đáng tiếc. Do chị Rana nói, chị ấy rất muốn biết "Aranara" là gì!
Sudabeh:
Ơ, chị Rana cũng muốn biết sao? Thế thì...
Paimon:
Ừm! Hơn nữa, chị Tư Tế trong câu chuyện không phải đã nói rồi sao: "Ting ting ting, đừng giống như những đứa trẻ cáu kỉnh không nói chuyện với người khác như thế!"
Nhà Lữ Hành:
"Ting ting ting!"
Sudabeh:
Ừm... Em biết rồi, chị Tư Tế và chị Nữ Hoàng quả thật là những người bạn tốt của nhau.
Sudabeh:
Nhưng bất kể ra sao, giống như họ tin tưởng lẫn nhau vậy, em nghĩ chị Rana cũng sẽ tin Sudabeh, cũng hiểu lý do vì sao Sudabeh không nói.
Sudabeh:
Chờ tới lúc Sudabeh trưởng thành, có thể hiểu biết nhiều thứ rồi thì em sẽ nói cho chị Rana biết, cũng sẽ nói cho anh chị biết, nhưng bây giờ thì không được.
Nhà Lữ Hành:
Phải lớn lên thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.
Sudabeh:
Vâng! Cảm ơn anh chị.
Paimon:
Được rồi, không hỏi nữa. Sudabeh phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng chạy lung tung nhé.
Sudabeh:
Ừm! Cảm ơn anh chị đã kể chuyện cho Sudabeh nghe, em rất thích câu chuyện này. Sau này em sẽ trở thành một người giống như chị Tư Tế vậy, vừa thông minh, xinh đẹp lại giỏi giang!
Sudabeh:
Sau đó lấy chị Rana làm vợ!
Paimon:
Chà, có vẻ mấy đứa trẻ này đều biết sinh vật bí ẩn mà chúng ta muốn hỏi là gì, chẳng qua không chịu nói thôi...
Paimon:
Thật là, cũng chẳng phải đang đối phó với kẻ xấu, đừng nghĩ tới mấy chuyện này chứ! Xem như là bí mật mà trẻ con không muốn người lớn biết vậy.
Paimon:
Chúng ta sẽ ở lại Sumeru một thời gian, sau đó từ từ tìm hiểu!
Rana:
Tôi về rồi đây! Thế nào? Mọi người chơi có vui không?
Iotham:
Vui lắm! Anh chị đã kể chuyện cho bọn em nghe! Chị Rana, hóa ra rồng không ăn thịt người!
Rana:
Ồ, thế sao? Vậy thì tốt quá, chị Rana còn sợ một ngày nào đó có một con rồng bay qua, gầm một tiếng rồi nuốt chửng các em luôn chứ!
Đám Trẻ:
Ối!
Paimon:
Kể chuyện thú vị thật nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng thấy thế.
Rana:
Được rồi, đến giờ các em nên về nhà ăn cơm rồi. Chú Iosaphat nói rằng hôm nay đã câu được đồ ngon đó!
Kavus:
Chị Rana cùng ăn nhé! Cả anh chị nữa, cùng nhau ăn nào!
Rana:
Lát nữa tụi chị vẫn còn chút việc, không đi đâu.
Sudabeh:
Sudabeh muốn đi ăn với chị Rana...
Rana:
Lần sau chị nhất định đến! Được rồi, mau đi đi! Bằng không chú Iosaphat sẽ ăn hết một mình đó!
Đám Trẻ:
Dạ! Tạm biệt chị Rana, tạm biệt anh chị!
Rana:
Iotham khoan đi đã, chị Rana có chuyện muốn nói với em.
Rana:
Chị Rana rất lo cho em, dạo này rừng sâu đã khác trước. Mấy con thú trở nên nóng nảy, Nấm Quỷ cũng nhiều hơn. Tử Vực cũng xuất hiện ở bên ngoài.
Rana:
Iotham, em đừng vào rừng sâu hái nấm nữa, được không?
Iotham:
Chị đừng lo, em biết chỗ nào an toàn, chỗ nào không an toàn mà. Vả lại Nấm Sao rất ngon, chị Rana ở ngoài vất vả như thế, ăn nó mới có năng lượng được.
Rana:
Không được, chị và bà Jehiet sẽ lo lắm. Hứa với chị được không? Đừng ra ngoài một mình cho đến khi chị Rana biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài đã.
Iotham:
...Dạ.
Rana:
Ừm, Iotham rất ngoan, sau này nhất định sẽ là một người đàn ông tốt. Được rồi, mau đi ăn cơm với Kavus đi.
Iotham:
Dạ, em biết rồi.
Rana:
Thực là, hy vọng bọn trẻ có thể bình an trưởng thành.
Rana:
Nhà Lữ Hành, bạn thấy bọn trẻ như thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã từng đối phó với đứa khó hơn rồi...
Rana:
Ừm, tôi hiểu bạn đang nghĩ gì. Dù sao tôi cũng hy vọng bọn trẻ có thể bình an trưởng thành mà.
Rana:
Thật ra chuyến gác rừng của tôi vẫn chưa xong, tôi phải tới phía tây kiểm tra rồi. Hơn nữa...
Rana:
Hơn nữa, tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Nhà Lữ Hành, Paimon, các bạn có thể đi với tôi không?
Paimon:
Ơ? Tại sao?
Rana:
Trước đây tôi đã phát hiện vài Tử Vực ở đó, vẫn chưa có ai xử lý chúng. Tôi rất lo lắng, lỡ lũ trẻ chạy vào đó thì phải làm sao. Hiếm khi Nhà Lữ Hành ở đây, bạn có thể giúp tôi không?
Rana:
Xin bạn đấy, tuy tôi không có gì để trả thù lao cho bạn...
Nhà Lữ Hành:
Cái rìu của cô trông được đấy, giờ nó là của tôi.
Paimon:
Này! Nhà Lữ Hành đang đùa thôi, chúng tôi không cần thù lao gì cả! Đúng không Nhà Lữ Hành?
Rana:
Thật không? Cảm ơn bạn rất nhiều! Thật không biết làm sao đền đáp nữa...
Paimon:
Chúng tôi sẽ không bỏ mặc những người đang gặp khó khăn đâu.
Rana:
Ừm! Vậy chúng ta đi thôi.
Iotham:
Hóa ra rồng khổng lồ không ăn thịt người và Thú Thồ Hàng... Lần sau phải nói với anh Alphonso mới được...
Kavus:
Lớn lên, em muốn trở thành một thủy thủ vĩ đại như Sinbadacus!
Sudabeh:
Lớn lên, Sudabeh sẽ trở thành một chị gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, lấy chị Rana làm cô dâu.
Alphonso:
Nhiệm vụ bên trên... Không muốn xử lý... Phải làm sao đây... Nếu bọn trẻ... Rana...
Nhà Lữ Hành:
(Lặng lẽ rời đi thôi.)
Jehiet:
Ôi chao, là vị khách nhỏ của Rana. Chào mừng nhé.
Jehiet:
Làng Vimara chúng tôi chẳng có gì ngoài một cuộc sống yên bình. Bạn cứ thư giãn chút đi.
Bahram:
Chào mừng. Có khách tới, đám nhỏ cũng rất vui.
Alphonso:
Nhà Lữ Hành, chào mừng đến với Làng Vimara. Ở đây mọi người giống như một gia đình vậy. Nếu bạn ở lại đây thì nhóm Iotham cũng sẽ xem bạn như anh ruột vậy.
Nhà Lữ Hành:
Anh biết tên của tôi sao?
Alphonso:
...Rana vừa giới thiệu qua mà. Dù sao thì cũng hy vọng bạn sẽ có được một khoảng thời gian vui vẻ tại Làng Vimara.
Rana:
Nếu Nhà Lữ Hành chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi.
Rana:
Hmm! Ở phía Tây không xa.
Rana:
Ưu điểm lớn nhất của nhà tôi là có thể lẻn đi từ đây bất cứ lúc nào, mà không ai biết được. Từ nhỏ tôi đã thường xuyên chạy ra ngoài chơi như thế đấy...
Rana:
Quay lại chuyện chính, nếu Nhà Lữ Hành đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi!
Rana:
Hmm! Ở phía Tây không xa.
Rana:
Nếu Nhà Lữ Hành chuẩn bị xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi.
Rana:
Hmm! Ở phía Tây không xa.
Rana:
Nhà Lữ Hành, tôi sẽ đứng đây theo dõi... Nếu không chịu nổi thì phải rời khỏi Tử Vực nghỉ ngơi, hoặc kêu cứu. Tôi sẽ tới giúp bạn.
Đã cùng với Paimon tốn rất nhiều công sức để sắp xếp những gì nghĩ ra được thành một phiên bản khiến cho bọn trẻ cảm thấy thú vị. Bọn trẻ rất hài lòng với câu chuyện, tốt quá rồi. Tuy chúng khá nghi ngờ về "sinh vật thần bí", nhưng hiện chưa thể tìm hiểu sâu được. Tiếp đến, đi theo Rana xử lý một vài Tử Vực. Suy cho cùng, cũng để cho bọn trẻ Làng Vimara có thể chơi đùa một cách an toàn.
Rana:
Phù, có cơ hội vận động thấy thoải mái thật. Thế này thì vấn đề đã được giải quyết không ít rồi.
Rana:
Hơn nữa, khi chứng kiến dáng vẻ Nhà Lữ Hành chiến đấu, tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều cần phải học! Cả việc di chuyển hay thời điểm tấn công cũng vậy...
Rana:
Nhà Lữ Hành có kinh nghiệm dày dặn đúng là khác biệt! Thật lợi hại làm sao!
Rana:
Thật sự cảm ơn rất nhiều. Kể ra thì, sức khỏe của bạn thế nào, Nhà Lữ Hành? Xử lý nhiều Tử Vực như vậy, có cảm thấy không khỏe không?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn ổn, không có vấn đề gì.
Rana:
Chính là ở đây.
Paimon:
Vật tròn tròn bên này... Trông giống như một "căn phòng nhỏ", đó là gì vậy?
Rana:
Cái này sao... Tôi cũng không biết nó đến từ đâu. Ở trong rừng Sumeru rất hay gặp. Có thể đó là di tích gì đó chăng!
Rana:
Lạ thật, nghe bạn hỏi như thế, hình như tôi có chút ấn tượng về những căn phòng như thế này và "cư dân" sống trong đó. Họ rốt cuộc là người như thế nào... hình như không phải là học giả Kỳ Satyavada thì phải...
Rana:
Thôi được rồi, mặc kệ nó đi! Nhà Lữ Hành, Paimon, hãy đợi tôi một lát! Tôi sửa sang doanh trại một chút, sau đó đốt lửa lên, chuẩn bị thêm ít nguyên liệu nấu ăn là được!
Paimon:
Chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ!
Rana:
Haiz, sao mà được chứ! Rõ ràng là tôi mời các bạn đến giúp xử lý Tử Vực mà...
Paimon:
Cứ xem như giả lập làm Đội Trưởng Kiểm Lâm thôi! Rana cần chúng tôi làm gì?
Rana:
Nếu Paimon đã nói vậy... Ừm... Vậy hãy giúp tôi nhặt ít củi nhé!
Paimon:
Chỉ vậy thôi sao? Chuyện nhỏ thế này cứ giao cho Nhà Lữ Hành là được.
Nhà Lữ Hành:
Hay là chúng tôi đi nhặt vài cành cây khô nhé...
Rana:
Ừm, Nhà Lữ Hành biết rõ thật, chắc chắn sẽ trở thành một Đội Trưởng Kiểm Lâm xuất sắc!
Paimon:
Vậy hả? Ừm... Được rồi. Đi thôi, Nhà Lữ Hành!
Rana:
Các bạn về rồi sao! Bên này tôi cũng đã thu dọn được kha khá rồi.
Paimon:
Rana, thế này đủ chưa?
Rana:
Ừm, dư dả rồi!
Rana:
À... Đúng rồi! Khi chúng ta cắm trại bên ngoài, có một tập tục là "đốt lửa trại", phải để cho người cao quý nhất trong nhóm làm.
Paimon:
Cứ giao cho chúng tôi!
Dùng những nguyên liệu dự trữ trong trại và những nguyên liệu thu được trên đường đi, Rana đã làm ra một nồi cà ri có mùi thơm rất nồng.
Cùng Paimon, Rana ăn uống hăng say.
Phần còn dư được cất trong hộp đựng để sau này dùng tiếp.
Rana:
... Wow! Ngon thật đó, món cà ri sau khi lao động cực nhọc thật sự ngon hết chỗ nói.
Paimon:
Tôi chẳng thèm tính toán mấy chuyện thế này đâu!
Paimon:
Nhưng hương vị của cà ri thực sự rất thơm! Tôi còn lo sẽ có những động vật nhỏ hay Hilichurl sẽ bị mùi thơm hấp dẫn đến đây nữa đó.
Rana:
"Mùi thơm của cà ri... Cà ri... là tín hiệu cho bọn trẻ về nhà... ♪"
Rana:
Đây là bài đồng dao của trẻ em Sumeru chúng tôi đấy! Cà ri rất tự do, tùy theo cách làm của mỗi nhà sẽ thêm những nguyên liệu và gia vị khác nhau. Thế nên món cà ri của mỗi gia đình đều sẽ có hương vị riêng.
Rana:
Vì vậy, khi chúng tôi còn nhỏ, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của cà ri thì sẽ biết ngay đó có phải của cha mẹ mình nấu không.
Rana:
Tuy nhiên khi lớn lên, lại không phân biệt được cà ri của nhà nào với nhà nào nữa, cảm thấy cứ na ná nhau.
Rana:
Tất nhiên, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của cà ri, thì sẽ biết đã đến giờ cơm, nên về nhà thôi!
Paimon:
Mùi thơm của cà ri... ♪
Nhà Lữ Hành:
"Tín hiệu về nhà... ♪"
Paimon:
Những thứ mà Nhà Lữ Hành làm thật ra cũng có hương vị khác biệt đấy!
Rana:
Hả? Vậy sao? Tôi cũng muốn ăn!
Nhà Lữ Hành:
Được thôi...
Paimon:
Nhưng chúng ta vừa mới ăn quá nhiều cà ri, lần sau hẵng làm nhé!
Rana:
Được thôi...
Paimon:
Mà này, sao nhất định phải nhặt củi để nhóm lửa thế, không thể chặt cây sao? Vì Thảo Thần sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phá hoại cây cối sao? Ui da... Nhà Lữ Hành, phải làm sao đây!
Rana:
Không phải! Gỗ tươi có độ ẩm cao nên không dễ bắt lửa. Hơn nữa, Thảo Thần Đại Nhân cũng không phải người nhỏ mọn như vậy!
Rana:
Nhưng lời dạy của người Sumeru chúng tôi cũng nói rằng, phải tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng rừng sâu, vì chúng tôi đều là con dân của rừng sâu. Chúng tôi, và cả chim muông thú vật trong rừng, còn có...
Rana:
...
Rana:
"Cuối cùng, rừng sâu sẽ ghi nhớ tất cả".
Rana:
"...Dù sau này, có lớn lên, quên hết cũng không sao. Rừng sâu sẽ ghi nhớ tất cả."
Nhà Lữ Hành:
"Rừng sâu sẽ ghi nhớ tất cả"?
Paimon:
Này... Rana, bạn sao thế?
Rana:
Hả? À... Vừa nãy trong chốc lát, hình như tôi đã nhớ ra điều gì đó, việc đã quên từ lâu, một điều gì đó rất ấm áp và khiến người ta hoài niệm, nhưng lại không nhớ hết được... Chỉ có hai câu đó...
Rana:
Đáng ghét! Cảm giác như muốn hắt xì hơi nhưng không được, tức quá!
Paimon:
Có những việc nếu càng cố chấp nghĩ về nó, lại càng không có manh mối!
Paimon:
Nếu cứ mặc kệ nó, qua một thời gian, có khi đang làm việc khác, thì bỗng "soạt" một cái nhớ ra ngay!
Rana:
Ừm, tôi biết rồi. Trước đây khi trông coi đám nhóc trong thôn đó, thật sự đã làm phiền các bạn rất nhiều. Chúng giống như những đứa em của tôi vậy.
Rana:
Lớn nhất là Kavus. Thằng bé ấy một lòng muốn sau khi lớn lên sẽ đi thuyền du lịch vòng quanh thế giới. Sudabeh là em gái của nó, nói muốn noi gương theo tôi, thật ngại quá, hihi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy chẳng sao cả.
Rana:
Sau đó, tôi khá lo cho Iotham. Thằng bé được bà Jehiet nuôi dưỡng, là đứa trẻ bị người ta bỏ rơi trong thôn.
Paimon:
Hử? Iotham lại là...
Rana:
Ừ. Khi đó tôi vẫn còn là một cô bé. Một ngày nọ, người lớn trong thôn chợt phát hiện ra, đôi vợ chồng người nước ngoài đột nhiên biến mất, chỉ để lại một đứa bé rất nhỏ.
Rana:
Vốn dĩ tôi cũng lo cho em ấy, nhưng bây giờ em ấy đã thân thiết như anh em với đám Kavus. Alphonso cũng chăm sóc em ấy lắm, như thể anh ruột vậy.
Nhà Lữ Hành:
Về cuộc trò chuyện với đám trẻ lúc trước...
Paimon:
Ừm, nói vậy thì lúc kể chuyện cho bọn chúng, chúng tôi cũng đã hỏi thăm đôi chút...
Nhà Lữ Hành:
Chuyện của "Aranara"...
Rana:
À, chính là tiểu tinh linh tròn tròn, nhìn giống thực vật mà lúc trước các bạn nhắc tới hả...
Paimon:
Hmm... tuy bọn trẻ đều nói không biết, nhưng thái độ thoạt nhìn như đang giấu giếm chuyện của "Aranara".
Rana:
Ừ... Tuy là tôi không hiểu về cái này lắm, để tôi nói những cái tôi biết nhé. Đầu tiên, ngoại hình rất giống với những gì bạn hình dung, tròn tròn, giống thực vật.
Rana:
Rừng rậm ở Sumeru rất lớn, cũng rất sâu. Nó như một con dã thú lớn, lúc nào cũng thay đổi. Vì vậy, khoan nói đến nhà lữ hành, ngay cả người địa phương cũng dễ lạc đường.
Rana:
Trong khu rừng như thế, có rất nhiều sinh linh kỳ lạ trong truyền thuyết, mà nổi tiếng nhất trong số đó chính là Aranara. Nghe nói cái tên này có ý nghĩa là "cư dân rừng sâu".
Rana:
Aranara là người thân của Thảo Thần, là người bảo vệ rừng sâu, cũng là người điều đình mối quan hệ giữa cây và người. Ngoài ra còn có năng lực "bước vào giấc mơ".
Rana:
...Nhưng mà người Sumeru rất ít khi nằm mơ.
Paimon:
Nghe thần kỳ thật đấy!
Rana:
Ừm, bọn trẻ tuy không muốn nói với người lớn, nhưng có vẻ rất thích truyền thuyết về Aranara. Có khi bọn chúng còn gặp được Aranara lúc dạo chơi trong rừng rồi cũng nên?
Rana:
Chuyện trẻ con có bí mật nhỏ với nhau không thích kể cho người lớn nghe là bình thường. Chỉ cần đám trẻ lớn lên khỏe mạnh, cường tráng, tốt bụng và chính trực là được rồi.
Nhà Lữ Hành:
Ngoài ra, về chuyện "đi lạc"...
Rana:
Ừ, về chuyện này thì... Haiz? Các bạn có manh mối gì không?
Paimon:
Chúng tôi rất lo lắng, nên mới đi hỏi thăm thử? Bọn trẻ nói, lúc đầu đang ở trong rừng, khi định thần lại thì đã về Làng Vimara rồi, không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.
Rana:
Đúng, cả Kavus và Sudabeh đều thế, mấy ngày sau đột nhiên xuất hiện trong thôn. Lúc bọn chúng biến mất, mọi người đều vô cùng lo lắng, Alphonso còn lập đội cứu hộ...
Rana:
Phụt...
Paimon:
Rana, sao thế?
Rana:
Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười. Còn nhớ chuyện cà ri nói lúc trước không? Alphonso bảo đội cứu hộ cầm cà ri đi vào trong rừng, mong bọn trẻ ngửi thấy được.
Rana:
Nói chung, bọn tôi không tìm thấy Kavus và Sudabeh, nhưng bọn chúng lại tự quay về. Hơn nữa còn "mất trí nhớ", cả câu chuyện này khiến tôi cảm thấy rất kì lạ...
Rana:
Vì vậy, tôi muốn kiểm tra khu rừng kỹ lưỡng, loại bỏ những yếu tố có thể khiến bọn trẻ bị thương. Giờ chỉ còn Iotham chưa đi lạc, tôi nhất định phải bảo vệ cẩn thận.
Nhà Lữ Hành:
Về Alphonso...
Paimon:
À, nói vậy thì... hình như Alphonso có danh vọng ở Làng Vimara lắm nhỉ! Đội cứu hộ do anh ấy tổ chức, đám trẻ cũng thường nhắc tới anh ấy...
Rana:
Hử? Anh ấy hả... Trong mắt đám trẻ, giống như người anh cả vậy. Từ mấy năm trước, anh ấy đến thôn này, chúng tôi coi anh ấy như người nhà.
Rana:
Theo cách anh ấy nói thì anh ấy giống Iotham, không có người thân, nên coi nơi này như ngôi nhà đích thực. Iotham cũng coi anh ấy như anh ruột mình.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Rana:
Nếu Nhà Lữ Hành và Paimon bằng lòng ở lại Làng Vimara, vậy bọn chúng sẽ vui lắm! Có thêm một người anh, một người chị!
Rana:
Lúc trước cũng có nói, nếu được, tôi mong sẽ đề cử bạn gia nhập vào đội ngũ Đội Trưởng Kiểm Lâm. Chúng ta cùng nhau gác rừng, bạn thấy thế nào?
Nhà Lữ Hành:
Thật ra tôi tham gia vào cuộc hành trình này là vì tìm người.
Giải thích đơn giản cho Rana nghe về mục đích lữ hành của mình.
Rana:
Hóa ra là vậy, tôi hiểu cảm giác của bạn, Nhà Lữ Hành. Tôi cũng có một người bạn rất quan trọng, không biết từ bao giờ, người ấy đã biến mất. Thế nhưng, rốt cuộc là...
Rana:
Ừm, chuyện của tôi không quan trọng. Bạn muốn tìm thiếu nữ tóc vàng... Sao cứ cảm thấy nghe ở đâu rồi nhỉ. Để tôi nghĩ lại...
Rana:
...Không được, không nghĩ ra nổi. Chắc là có ai nói với tôi rồi, câu chuyện về thiếu nữ tóc vàng... vàng như hoàng kim... hình như tên là Nara hay gì ấy nhỉ...
Paimon:
(Cảm thấy trí nhớ của Rana không ổn lắm.)
Nhà Lữ Hành:
(Trưởng thành sẽ vậy đó.)
Paimon:
Rana đừng miễn cưỡng quá, mong đám trẻ ở Làng Vimara bình an...
Rana:
Ừm. Nhưng được quen Paimon với Nhà Lữ Hành, tôi vui lắm. Tôi tin bọn trẻ cũng nghĩ vậy!
Rana:
Chẳng những ra tay nhanh nhẹn, còn tốt bụng, lo lắng cho các em ở Làng Vimara thay tôi, tôi thật sự rất cảm động! Người bạn muốn tìm, tôi cũng sẽ để ý!
Rana:
Chờ khi nào cuộc hành trình của bạn kết thúc, tới Sumeru nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau gác rừng!
Nhà Lữ Hành:
...
Rana:
Ừm. Bạn cứ cân nhắc cẩn thận đi. Nếu quen bạn, quen Paimon sớm hơn thì tốt quá...
Paimon:
He he, ngại quá.
Rana:
Phù...
Nhà Lữ Hành:
(Xem ra ngủ rồi.)
Paimon:
(Ngồi như thế mà cũng ngủ được! Đội Trưởng Kiểm Lâm từng được huấn luyện đặc biệt à?)
Paimon:
(Chắc cô ấy mệt lắm. Hừm, xem ra thể lực của Rana còn không bằng chúng ta. Bạn có muốn nghỉ ngơi không Nhà Lữ Hành?)
Nhà Lữ Hành:
(Ừm, tôi cũng muốn ngủ.)
Paimon:
(Nghỉ ngơi thôi.)
Rana:
Vật tư ở đây ngoại trừ củi đốt ra thì những thứ khác đều rất đầy đủ... A, Nhà Lữ Hành, bạn về rồi! Củi đã nhặt đủ chưa?
Nhà Lữ Hành:
Vẫn chưa...
Rana:
Ờ, không sao hết. Cứ giao cho tôi, bạn cứ ở đây nghỉ ngơi là được. Tôi dọn dẹp doanh trại xong, sẽ đi ngay đây!
Rana:
Được rồi, vất vả cho bạn rồi.
Rana:
Ôi, Nhà Lữ Hành, bạn về rồi ư! Tôi lo chết mất...
Rana:
Tôi còn sợ bạn với Paimon chạy mất... Tình huống xấu hơn là bọn cá sấu mà lúc trước chúng ta xử lý tìm đến trả thù các bạn, kéo các bạn đi mất!
Paimon:
Cá sấu đáng sợ thế ư? Chúng tôi thấy bạn ngủ nên đi xử lý mấy chuyện khác...
Rana:
Ngủ thiếp đi mất, ngại quá, haha...
Rana:
Không mệt đâu. Chỉ là ăn no quá, lại cảm thấy an tâm, nên vô thức...
Rana:
Khụ khụ! Ở đây có hướng dẫn của Đội Trưởng Kiểm Lâm này. Lúc tìm người bị lạc trong rừng, nếu tìm được phải cho họ ăn thức ăn dễ tiêu hóa.
Rana:
Tiêu hóa là việc tốn thể lực, đây cũng là lý do hay buồn ngủ sau khi ăn no. Chí ít thì các học giả bên Giáo Viện nói vậy.
Rana:
Nhà Lữ Hành và Paimon đã nghỉ ngơi chưa? Hôm qua vất vả như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Ngủ say sưa như trẻ con.
Paimon:
Đúng! Đừng lo cho chúng tôi!
Rana:
Vậy ư? Thế thì tốt... Hôm qua thật sự cảm ơn các bạn. Có các bạn giúp đỡ, an tâm thật đó.
Paimon:
Hì hì, Nhà Lữ Hành đáng tin cậy lắm! Hôm nay Rana còn việc gì không?
Rana:
Để tôi nghĩ xem... chắc cũng ổn rồi, chúng ta quay về Làng Vimara đi! Tiện thể nhìn xem ven đường có gì thay đổi không.
Paimon:
Ừ, xuất phát thôi!
Rana:
Khi chúng ta cắm trại bên ngoài, có một tập tục là "đốt lửa trại", phải để cho người cao quý nhất trong nhóm làm.
Rana:
Nghe nói vì trong những năm tháng đen tối, ánh lửa tượng trưng cho sự ấm áp và dũng khí!
Nhà Lữ Hành:
Những năm tháng đen tối?
Rana:
Vâng. Khởi nguồn của chúng tôi, rất lâu về trước. Nghe nói, lúc đó trong rừng vẫn còn hổ thật, còn kiểm lâm đầu tiên chính là cận vệ vườn ngự uyển của vua rừng rậm.
Rana:
Sau đó, thảm họa của Khaenri'ah xảy ra. Đó chính là những năm tháng đen tối.
Rana:
Nhưng bởi vì thảm họa, nhiều ghi chép đã bị mất đi, nên không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng muốn được gặp hổ thật lắm!
Rana:
Tử Vực rất nguy hiểm. Nếu không chịu nổi thì phải rời khỏi Tử Vực để nghỉ ngơi.
Rana:
Ui... ngủ ngon quá! Ngủ quên mất rồi, ngại quá, he he...
Rana:
Không mệt đâu. Chỉ là ăn no quá, lại cảm thấy an tâm, nên vô thức...
Rana:
Khụ khụ! Ở đây có hướng dẫn của Đội Trưởng Kiểm Lâm này. Lúc tìm người bị lạc trong rừng, nếu tìm được phải cho họ ăn thức ăn dễ tiêu hóa.
Rana:
Tiêu hóa là việc tốn thể lực, đây cũng là lý do hay buồn ngủ sau khi ăn no. Chí ít thì các học giả bên Giáo Viện nói vậy.
Rana:
Nhà Lữ Hành và Paimon đã nghỉ ngơi chưa? Hôm qua vất vả như vậy...
Nhà Lữ Hành:
Ngủ say sưa như trẻ con.
Paimon:
Đúng! Đừng lo cho chúng tôi!
Rana:
Vậy ư? Thế thì tốt... Hôm qua thật sự cảm ơn các bạn. Có các bạn giúp đỡ, an tâm thật đó.
Paimon:
Hì hì, Nhà Lữ Hành đáng tin cậy lắm! Hôm nay Rana còn việc gì không?
Rana:
Để tôi nghĩ xem... chắc cũng ổn rồi, chúng ta quay về Làng Vimara đi! Tiện thể nhìn xem ven đường có gì thay đổi không.
Paimon:
Ừ, xuất phát thôi!
Paimon:
Ừ, nhiêu đây chắc đủ rồi!
Paimon:
Chúng ta về tìm Rana đi!
Rana:
Chính là đây. Hồi còn nhỏ, tôi hay băng qua con đường này để đến bình nguyên phía trước chơi.
Rana:
Bây giờ tốc độ Tử Vực sinh ra nhanh quá, tiền bối Tighnari lại bận, không thể xử lý kịp được. May mà có bạn ở đây...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Rana:
Ừ! Tuy trước đó nhìn bạn xử lý Tử Vực rất dễ dàng, nhưng Tử Vực vẫn nguy hiểm lắm. Nếu không chịu nổi thì phải rời khỏi đó để nghỉ ngơi đấy.
Rana:
Có Nhà Lữ Hành ở đây thật tốt quá. Nhưng đừng miễn cưỡng bản thân nhé.
Rana:
Phù... Giúp tìm người... Cà ri...
Rana:
Tử Vực này đang lan rộng ra sao...
Rana:
Vẫn giống như lần trước, nhờ bạn đó Nhà Lữ Hành, đừng ép bản thân quá...
Rana:
Ừm. Cảm ơn bạn, Nhà Lữ Hành
Rana:
Đội trưởng kiểm lâm có nghĩa vụ bảo vệ sinh thái tự nhiên. Dạo gần đây, do ảnh hưởng của Tử Vực mà hành vi của cá sấu rất... nên nói sao nhỉ, rất nóng nảy.
Rana:
Chúng nó chẳng những xâm nhập vào lãnh địa của loài vật khác, tốc độ sinh sôi nảy nở cũng nhanh hơn. Cứ tiếp tục như vậy thì có thể bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm và đồng thời cũng gây hại cho hệ sinh thái rừng sâu nữa.
Rana:
May là đối tượng cần xử lý lần này không phải Tử Vực, tôi có cơ hội ra sân rồi. Nhà Lữ Hành, bạn nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để tôi.
Paimon:
Chúng tôi cũng sẽ giúp mà!
Rana:
Không có vấn đề thật chứ...? Vậy tốt quá, cuối cùng cũng được kề vai sát cánh với Nhà Lữ Hành rồi!
Rana:
Chính là đây. Hồi còn nhỏ, tôi hay băng qua con đường này để đến bình nguyên phía trước chơi.
Rana:
Bây giờ tốc độ Tử Vực sinh ra nhanh quá, tiền bối Tighnari lại bận, không thể xử lý kịp được. May mà có bạn ở đây...
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho tôi.
Rana:
Ừ! Tuy trước đó nhìn bạn xử lý Tử Vực rất dễ dàng, nhưng Tử Vực vẫn nguy hiểm lắm. Nếu không chịu nổi thì phải rời khỏi đó để nghỉ ngơi đấy.
Rana đánh dấu Tử Vực đã xử lý, vấn đề của Cá Sấu Gai cũng đã xử lý. Lần này chắc không cần phải lo lắng cho đám trẻ Làng Vimara nữa. Cùng Rana quay về thôi.
Rana:
Đi cùng các bạn thật tốt quá. Thế nhưng tình trạng lan rộng của Tử Vực ở khu vực này phải báo cho tiền bối Tighnari biết mới được.
Paimon:
Ủa? Đó là đám trẻ ở Làng Vimara ư?
Rana:
Ơ? Iotham! Đợi đã!
Rana:
Iotham... sao lại như vậy...
Iotham:
Huhu, chị Rana... Có cả anh nữa...
Paimon:
Ủa? Sao Iotham lại ở... Tử Vực... Hơn nữa nhiều ma vật quá...
Rana:
...
Rana:
Không được... không còn thời gian nữa...
Rana:
Tức quá, Nhà Lữ Hành, nhờ bạn đó! Chúng ta cùng lên nhé!
Rana:
Iotham, ngoan ngoãn đợi ở đó! Bọn chị tới cứu em!
Rana:
Phù... phù... Cuối cùng cũng xong...
Iotham:
Chị Rana... Huhu...
Rana:
Iotham... Em là con trai, đừng có khóc. Em xem... chị có thể nói lại cho học giả của Giáo Viện... cảm giác trong Tử Vực... sau đó họ sẽ có thể giải quyết Tử Vực...
Rana:
Hơn nữa... Em thấy không... lúc chị Rana chiến đấu, không... lúc anh Nhà Lữ Hành chiến đấu ấy, em phải cảm ơn anh ấy...
Paimon:
Rana...
Paimon:
Rana, bạn nghỉ ngơi một chút đi...
Rana:
Phù... Phù phù... Không sao, tôi thấy hơi choáng váng, hơi mệt thôi...
Iotham:
Chị Rana... Em xin lỗi...
Rana:
Nói... nói gì vậy, em chính là bé hổ nhỏ của chị mà, đừng khóc! Em không sao chứ? Iotham... Có thấy chỗ nào không khỏe không...? Có thấy đau đầu, mất sức...
Iotham:
Em không sao, nhưng chị Rana...
Rana:
Ừm! Không sao đâu... Chị Rana không sao cả. Dù sao chị cũng là Đội Trưởng Kiểm Lâm dày dặn kinh nghiệm mà! Chúng ta đi thôi!
Rana:
Đừng lo cho chị... mọi người mau đi đi.
Sĩ Quan Fatui:
...Các người là ai? Đừng cản trở bọn ta.
Rana:
Hừ, tôi phải hỏi các người là ai mới đúng! Tôi là Đội Trưởng Kiểm Lâm ở đây, đang tìm một đứa bé đi lạc. Hãy báo tên đi!
Rana:
Ây da? Chẳng lẽ đây chính "Fatui" mà Alphonso đã nói ư. Xin hãy nói rõ mục đích tới đây.
Sĩ Quan Fatui:
Alphonso...? Bỏ đi. Dù sao thì các người cũng đừng hòng an toàn rời khỏi đây!
Rana:
Thiệt tình, xem ra không thể nói chuyện đàng hoàng rồi!
Rana:
Nhà Lữ Hành, may mà có bạn ở đây...
Rana:
Xem ra, Alphonso nói không sai, Fatui quả thật rất nguy hiểm...
Rana:
...Cái này để sau hãy nói. Chắc Iotham đang ở sâu trong hang động, chúng ta phải nhanh lên.
Alphonso:
Iotham? Vì sao em lại... Còn cả Nhà Lữ Hành...
Paimon:
Chuyện khẩn cấp, chúng ta nói ngắn gọn thôi...
Nói rõ mọi chuyện một cách ngắn gọn.
Alphonso:
...Tôi hiểu rồi. Iotham, em nghỉ ngơi đi.
Iotham:
Dạ. Em xin lỗi, anh Alphonso...
Alphonso:
Không sao, em không sao là tốt rồi... Nhà Lữ Hành, bạn chờ tôi một chút. Tôi chuẩn bị ít thuốc, sau đó đi cùng bạn.
Nhà Lữ Hành:
Không còn thời gian nữa. Vị trí ở đây, anh tự đi đi.
Paimon:
Đúng, chúng ta phải mau quay lại xem Rana mới được...
Alphonso:
Ơ, chờ đã...
Paimon:
...Ồ? Tôi nhớ rõ là ở bên này mà...
Paimon:
Rana! Bạn có nghe thấy không?
Paimon:
Không có ai trả lời... Tức quá, sao lại thế nhỉ!
Paimon:
Ủa...? Dấu vết này là...
Paimon:
Cứ đi theo xem thử đi... Chưa biết chừng, là manh mối mà Rana để lại cho chúng ta.
Rana:
...
Paimon:
Này! Rana! Bạn có nghe thấy không?
Rana:
...
Paimon:
Rốt cuộc chuyện là sao... Cái này, có phải là... cái mà Iotham và Rana nói tới lúc trước không?
Paimon:
Ừ đúng đúng! Chính là nó! Hình như nói là nó có thể kháng cự được sự ăn mòn của Marana...
???:
Ừm. Nara thông minh. Ararakalari đó có thể kháng cự được Marana.
Paimon:
Ôi!
???:
Ôi!
Nhà Lữ Hành:
Có phải là thứ lúc trước nhìn thấy...
Paimon:
Phù... Làm tôi sợ quá đi mất! Tôi còn tưởng rau củ nói chuyện cơ...
Arana:
Không phải rau củ mà là Arana. Arana là bạn bè, là Aranara.
Nhà Lữ Hành:
"Aranara"...
Paimon:
Hả? Đang nói về Aranara ư? Nhìn thì đúng là lúc trước chúng ta đã gặp...
Nhà Lữ Hành:
"Arana"...
Paimon:
Hình như lúc kể chuyện với Iotham từng nghe qua tên này...
Arana:
Ừ. Nara Iotham là bạn của Arana.
Arana:
Aranara là con của núi rừng, sống cùng cây cối. Không giống Nara Nhà Lữ Hành. Bạn như là con của Bồ Công Anh, không ngừng du ngoạn.
Paimon:
Sao bạn lại biết tên của Nhà Lữ Hành?
Arana:
Tại sao Arana biết không quan trọng. Nhưng quan trọng là Arana muốn giúp đỡ Narana.
Nhà Lữ Hành:
Narana... Khó đọc quá...
Paimon:
Muốn giúp Rana sao? Bạn muốn chúng tôi làm gì?
Arana:
Cảm ơn các bạn. Các bạn đều là Nara tốt. Cô ấy là người bạn rất quan trọng của Arana. Nên Arana sẽ bảo vệ cô ấy.
Arana:
Nhưng như vậy thôi thì không đủ. Muốn chữa khỏi cho Narana, cần có "Bija". Nara Nhà Lữ Hành hãy đến "Vanarana", nhờ mọi người hỗ trợ lấy "Bija".
Nhà Lữ Hành:
"Bija"...
Arana:
Narana bị Marana ăn mòn nghiêm trọng. Sâu mọt đục khoét rễ cây. Cây sẽ chết héo, trái cây thì hư thối.
Arana:
Sinh mệnh của Nara cũng như cây cối, Marana là sâu mọt. Chỉ có "Bija", mới có thể giúp Narana khôi phục.
Paimon:
Ừm... Tóm lại, chúng ta phải tới một nơi tên "Vanarana", nghĩ cách lấy được "Bija"? Sau đó là có thể chữa khỏi cho Rana đúng không?
Arana:
Ừm.
Nhà Lữ Hành:
Vậy tình trạng của Rana bây giờ...
Arana:
Đừng lo. Arana sẽ ở đây, chống lại sự ăn mòn của Marana. Nên sẽ không có gì đâu.
Arana:
Nhưng nếu không có "Bija" thì cũng chẳng khỏi được.
Arana:
Men theo đường rừng, đi dọc theo dòng nước sẽ có thể tới "Vanarana".
Arana:
Sau đó ca hát.
Nhà Lữ Hành:
Ca hát?
Nhà Lữ Hành:
(Trong đầu xuất hiện một giai điệu...)
Arana:
Đây là "Giai Điệu Giấc Mơ". Chỉ cần hát Giai Điệu Giấc Mơ, là có thể vào "Vanarana".
Arana:
Tiến vào giấc mơ của chúng tôi, thế giới của chúng tôi.
Rana:
Xin lỗi... Nhà Lữ Hành, Paimon, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc... Iotham, đợi chị nhé.
Paimon:
Rana, không sao thật chứ...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đi tìm người giúp đỡ...
Rana:
Không sao, không sao... Tôi nghỉ một lúc là được rồi...
Iotham:
Xin lỗi, chị Rana... Em xin lỗi...
Rana:
Thật mà... đã nói là không sao mà! Nhưng chị Rana giận lắm đó...
Rana:
Rõ ràng đã hứa với chị... là không vào rừng sâu... rồi còn gì. Đợi chị Rana khỏe lại, nhất định sẽ dạy dỗ... đứa nhóc không nghe lời này...
Iotham:
Huhu... Em nghe anh Alphonso kể nơi này có nấm lớn! Em muốn hái một ít nấm cho chị, chị ăn vào sẽ có năng lượng hơn...
Rana:
Đồ ngốc... Đúng là rỗi việc mà, chị Rana chỉ cần nghĩ tới mọi người là đã có năng lượng rồi...
Rana:
Có điều, hahaha... nấm ở đây đúng là lớn thật... Nếu nấu cà ri thì sẽ ngon lắm...
Nhà Lữ Hành:
Là Alphonso bảo em tới à?
Iotham:
Không phải... Anh Alphonso cũng nói không được chạy ra ngoài. Nhưng Iotham muốn để chị Rana được ăn đồ ngon... nên mới...
Rana:
Alphonso sẽ không làm chuyện này, anh ấy là anh của Iotham...
Paimon:
Cũng đúng... Có điều, sao Iotham lại ở trong Tử Vực này?
Iotham:
Lúc ở trong rừng, em cảm thấy hình như có người đi theo mình... Em sợ lắm, em cảm giác nó là "Hóa Thân Của Marana"... Nên em cứ cắm đầu chạy... Huhu...
Iotham:
Kết quả, lại chạy vào "Marana"...
Paimon:
?
Rana:
Cũng chính là... Tử Vực.
Iotham:
À... Đúng rồi, là Tử Vực.
Nhà Lữ Hành:
"Hóa Thân Của Marana"?
Iotham:
Ừm. Là cái thứ cao cao... đen thui, chuyên thay Marana làm chuyện xấu ở chỗ này...
Paimon:
Marana... Cái tên kỳ cục thật.
Rana:
À, sao mình lại biết Marana chính là Tử Vực nhỉ...? Đáng ghét... chóng mặt quá...
Rana:
Iotham, cái thứ màu xanh lúc nãy là gì thế?
Iotham:
...
Iotham:
Là "Ararakalari"... có thể bảo vệ chúng ta, không bị Marana ăn mòn.
Nhà Lữ Hành:
Mấy thứ kì lạ ngày càng nhiều hơn...
Rana:
Cái đó là... là một loại "pháp thuật" rừng sâu, cũng là một loại "âm nhạc"... Đây là Ara...
Nhà Lữ Hành:
Là cái gì?
Paimon:
Đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa, Rana bạn cứ nghỉ ngơi một lúc đi!
Rana:
Cũng sắp nghĩ ra rồi, nhưng...
Iotham:
Xin lỗi, chị Rana, xin lỗi chị... Sau này em sẽ không chạy lung tung nữa, sẽ ngoan ngoãn ở nhà...
Rana:
Ừ, chị biết rồi. Em phải thông minh, khỏe mạnh, biết phân rõ tốt xấu... Cũng như nhận biết nấm nào ăn được, nấm nào không ăn được ấy...
Iotham:
Em biết... Em hiểu rồi... Xin lỗi...
Rana:
Biết "Marana" không tốt, sau đó... rừng sâu là tốt... phải trở thành người mạnh mẽ, ngay thẳng, giúp đỡ mọi người... giống Nhà Lữ Hành và Paimon...
Rana:
Và còn, đừng quên... rừng sâu sẽ ghi nhớ tất cả...
Paimon:
Ơ kìa, khổng ổn, tôi cảm thấy tình trạng của Rana ngày càng tệ hơn rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta mau tìm người giúp đỡ.
Rana:
Hả? A... Không sao, không sao... Tôi nghỉ ngơi một chút là ổn...
Rana:
Nhà Lữ Hành, nhờ bạn... giúp tôi đưa Iotham về...
Paimon:
Ừ, chúng ta đi thôi, Iotham. Rana, bạn đừng đi đâu hết! Chúng tôi sẽ về ngay!