arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ

Nguyện Vì Giấc Mộng Không Thành


Dâng Món Ngon Cho Nara
Theo lời Arapacati, khi nhìn thấy những cột khói bốc lên thì có thể tìm thấy các anh trai đang "Luyện Nấu Ăn" ở bên ngoài, phải đưa họ quay trở về trước khi Lễ Hội Utsava bắt đầu...
Arapacati:
A! Là Nara Vàng. Ấy...
Arama:
Arapacati đừng sợ. Nara Nhà Lữ Hành là một Nara tốt, giống như Nara trong câu chuyện. Nara Nhà Lữ Hành và Paimon đã giúp đỡ mọi người rất nhiều.
Arapacati:
Ừm, không sợ nữa. Arama, Arapacati tin tưởng bạn, cũng tin vào lời của cỏ, lá cây và hạt giống, đã biết là một Nara tốt. Xin chào, Nara Nhà Lữ Hành và Paimon.
Paimon:
Xin chào, Arapacati!
Paimon:
Này! Đừng nói đùa kiểu đó chứ!
Arapacati:
Không phải đâu. Arapacati biết mà.
Arapacati:
Nơi có nhiều gió, những hạt giống nho nhỏ. Chúng và Nara đã cùng nhau đến Vanarana. Chúng nói rằng, Nara Nhà Lữ Hành rất tốt.
Paimon:
Lúc trước Arama cũng nói mấy câu tương tự! Nhưng mà, những hạt giống đến từ nơi có nhiều gió... có phải là Bồ Công Anh không?
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành sẽ giúp Arana, tạo ra Bija. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho Lễ Hội Utsava.
Arapacati:
Ôi... Lễ Hội Utsava...
Arama:
Arapacati trông rất lạ. Có chuyện phiền não gì sao?
Arapacati:
Các "anh trai" của Arapacati vẫn chưa quay về Vanarana. Nếu họ không quay về thì "anh em" chúng tôi sẽ không thể cùng nhau tham dự Lễ Hội Utsava mất...
Arama:
Đã lâu tôi cũng không gặp Arachatora, Arasaka, Arapas và Araphala ở Vanarana rồi. Sau chuyện lần trước là đã không gặp rồi.
Paimon:
Đã lâu... là bao lâu nhỉ?
Arapacati:
Đó là lúc cách đây rất nhiều rất nhiều mặt trăng. Khi những mầm non vừa đâm chồi khỏi mặt đất. Đến nay, chúng đã phát triển thành những đại thụ có thể che mưa cho Aranara, có cây còn cao bằng bảy Arapacati.
Paimon:
Từ hạt giống lớn thành đại thụ... Chà! Đó chẳng phải là khoảng thời gian rất dài sao! Các anh trai của Arapacati bị mất tích à?
Arapacati:
"Mất tích"? Là một loại hạt giống sao?
Arama:
Ồ! Thì ra hạt giống của Nara gọi là mất tích. Giỏi thật!
Arapacati:
Nara giỏi quá! Nara Nhà Lữ Hành chắc chắn có rất nhiều mất tích.
Paimon:
Không phải là ý này.
Arapacati:
À. Không phải như vậy. Arapacati biết rõ Arachatora, Arasaka, Arapas và Araphala ở đâu. Nên các anh không có mất tích.
Arapacati:
Họ rời Vanarana để luyện tập đã lâu rồi. "Luyện Nấu Ăn".
Paimon:
Hóa ra là vậy, là "Luyện Nấu Ăn" sao...
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ giống thứ mà Paimon sẽ cảm thấy hứng thú đấy...
Paimon:
Hừm! Paimon cảm thấy hứng thú với việc "Nhà Lữ Hành Luyện Nấu Ăn" hơn!
Paimon:
Cho nên "Luyện Nấu Ăn" rốt cuộc là...
Arama:
Đó là chuyện của Lễ Hội Utsava lần trước. Lúc đó, Nara đã làm rất nhiều "món ăn" cho các Aranara nếm thử.
Arapacati:
Nên nhóm Arachatora luôn "Luyện Nấu Ăn" để có thể nấu thật nhiều "món ăn" cho Nara trong Lễ Hội Utsava lần này.
Paimon:
...Tự nhiên mong tới Lễ Hội Utsava quá!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng đó là thức ăn của Aranara...
Paimon:
Thức ăn ngon là ngôn ngữ chung của tất cả sinh vật! Không sao hết!
Paimon:
Nhưng nếu Arapacati đã biết họ ở đâu, tại sao không tự mình đi tìm?
Arapacati:
Lễ Hội Utsava long trọng sắp diễn ra rồi, Arapacati cũng có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian đi tìm.
Arapacati:
Vì Lễ Hội Utsava mà rời khỏi Vanarana luyện nấu ăn. Nhưng lại không biết Lễ Hội Utsava sắp diễn ra. Arachatora, Arasaka, Arapas, Araphala ngốc quá.
Paimon:
Vậy cứ giao cho chúng tôi! Dù sao chúng tôi và Arama cũng phải đi tìm lại các Aranara chuẩn bị cho Lễ Hội Utsava mà. Đúng không, Nhà Lữ Hành?
Nhà Lữ Hành:
Cứ giao cho chúng tôi.
Paimon:
Nhưng chúng tôi phải làm sao tìm tới chỗ của Arachatora, Ara... gì gì đó đây?
Arapacati:
Arachatora, Arasaka, Arapas và Araphala.
Paimon:
Ôi, tôi vừa nghĩ tới sao tên của Arana, Arama, Araja, Arapacati... Aranara khó nhớ thế này!
Arama:
Paimon, đừng nói tên Aranara không hay. Bằng không Aranara sẽ rất buồn.
Paimon:
Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta tìm họ bằng cách nào?
Arama:
Trước kia họ từng luyện nấu ăn ở Vanarana. Kết quả đã tạo ra một đống khói. Cho nên Arapacati mới đuổi họ ra ngoài.
Arapacati:
Lúc ấy, mọi người đều rất sợ, có Aranara còn sợ tới mức ngất xỉu. May mà Arama dũng cảm đã trừng phạt đám khói đó. Arapacati rất tức giận nên đã đuổi họ ra ngoài.
Arapacati:
Trong rừng, chỉ cần nhìn thấy những cột khói bốc lên thì sẽ có thể tìm được. Chắc thế.
Paimon:
Hóa ra chính bạn đã đuổi họ đi!
Arapacati:
Ừm. Không đúng à?
Paimon:
Vậy thì không... Tóm lại, Nhà Lữ Hành, chúng ta lên đường thôi!
Arapacati:
À. Phải rồi. Còn có một chuyện. Nếu như các anh trai trở nên kỳ lạ thì cứ dùng sức mạnh của Nguyên Tố Thảo "pằng chíu" họ.
Arapacati:
Lúc trước, họ tạo ra rất nhiều khói. Cả Vanarana bốc khói nghi ngút. Họ cũng sợ hãi, nên đã chạy lung tung. Đôi khi gặp phải nấm lạ thì cũng sẽ trở nên như thế.
Arapacati:
Nhưng Aranara là tinh linh của cây cối. Cho nên chỉ cần hấp thụ sức mạnh của Nguyên Tố Thảo là sẽ có thể hồi phục và thức tỉnh.
Paimon:
Tôi hiểu rồi. Nhà Lữ Hành chỉ cần ăn Gà Nấu Hoa Ngọt là có thể hồi phục lại. Cho nên Nhà Lữ Hành là tinh linh của Gà Nấu Hoa Ngọt. Ừm! Rất có lý.
Nhà Lữ Hành:
?
Arama:
?
Arapacati:
?
Paimon:
...Tóm lại, chúng ta lên đường thôi!
Arama:
Nara Nhà Lữ Hành và Paimon cố lên!
Arapacati:
...Trao đổi với Nara khó khăn quá. Lại còn cao nữa chứ.
Nhà Lữ Hành:
Xin chào.
Arapacati:
Ồ! Là Nara Nhà Lữ Hành...
Arapacati:
Arapacati không sợ. Hơn nữa các anh rất can đảm, nhất định cũng sẽ không sợ.
Arapacati:
Chỉ cần đi theo Cột Khói, chắc là sẽ tìm thấy họ. Nếu như họ trở nên kỳ lạ, hãy dùng Năng Lượng Nguyên Tố Thảo "pằng chíu" họ.
Arapacati:
Arapacati bây giờ đang rất tức giận, hừm, còn tức giận hơn cả rất tức giận nữa!
Arapacati:
Trong rừng sâu nhiều nguy hiểm lắm, "Marana" hoành hành khắp nơi. Lúc lên đường, Arapacati còn cố ý dặn dò mấy anh phải đoàn kết...
Arapacati:
Kết quả vừa mới ra ngoài đã cãi nhau, Arachatora lại còn ăn phải thứ kỳ lạ nào đó.
Arachatora:
Huhu...
Arapacati:
Arapacati quyết định, trong thời gian mười lần Quả Nhật Lạc chín, Arachatora sẽ không được phép hái nấm nữa.
Arachatora:
Sao lại như thế... Huhu...
Araphala:
Nhưng nếu mang Bào Tử xấu vào, để mọc ra quái vật nấm thì sao được.
Arapacati:
Anh Araphala cũng thật là, chạy tới nơi cách Vanarana xa như vậy để hái trái cây. Bên đó có thứ rất xấu! Araja đã đặc biệt dặn dò rồi mà!
Araphala:
Huhu...
Arapas:
Đúng đó, đúng đó. Trái cây cũng phải uống nước, Aranara cũng phải uống nước. Nên nước là tốt nhất.
Arapacati:
Anh Arapas, anh muốn tới "Cỗ Máy Varuna" tìm nước. Chẳng lẽ không biết ngay cả Nara Varuna cũng từng nói, nước ở Vanarana là ngon nhất à?
Arapas:
Huhu...
Arasaka:
Bây, bây giờ mọi người nhìn đi, chỉ có "Hương Vị Hạnh Phúc", mới có thể khiến em gái hạnh phúc.
Arapacati:
Anh Arasaka, em nghe nói, anh vì "Hương Vị Hạnh Phúc" mà mang đến rất nhiều rắc rối cho Nara Nhà Lữ Hành...
Arasaka:
Đó, đó cũng là vì "Món Ăn Quý Nhất"...
Arapacati:
Nấu "Món Ăn Quý Nhất" là để hoàn thành quá trình "Luyện Nấu Ăn", ây da, nhờ sức của người khác để hoàn thành việc luyện tập thì có nghĩa lý gì chứ?
Arapacati:
Arapacati cảm thấy, anh Arasaka cần phải tự kiểm điểm mình.
Arasaka:
Huhu...
Paimon:
Arapacati! Chúng tôi tới rồi đây!
Arapacati:
Ây da, là các bạn.
Arapacati:
Nara Nhà Lữ Hành và Paimon chia sẻ phiền não của Arapacati, giải quyết ngọn nguồn của phiền não...
Arapacati:
Cuối cùng Arapacati không phải lo lắng không biết các anh trai có bỏ lỡ Lễ Hội Utsava hay có gặp nguy hiểm ở bên ngoài hay không. Đều nhờ có các bạn cả đấy.
Arapacati:
Arapacati và các anh trai, đều rất biết ơn.
Paimon:
Thế thì tốt rồi!
Paimon:
Nhưng có chuyện này tôi vẫn thấy rất lạ...
Nhà Lữ Hành:
"Nara Varuna" rốt cuộc là ai?
Arapacati:
Cô ấy là bạn của chúng tôi. Cũng là bạn của Vanarana.
Arapacati:
Rất lâu về trước, bạn của Aranara. Rất giống Nara Nhà Lữ Hành, là một Nara Vàng rực.
Paimon:
Hóa ra là vậy. Nhưng tôi vẫn còn một vấn đề...
Nhà Lữ Hành:
Liên quan đến chuyện "anh em" sao?
Paimon:
Ừ. Mấy người anh của Arapacati, rốt cuộc ai lớn, ai nhỏ thế?
Arapacati:
Hả? Lớn nhỏ?
Arapacati:
"Tuổi tác"... À. Arapacati hiểu rồi, giống như tính tuổi thực vật vậy. Những đứa con của rừng sâu không chia "tuổi" lớn nhỏ.
Paimon:
Hả? Vậy "anh trai" với "em gái" này là sao đây...
Arapacati:
Cái này à. Trước kia chúng tôi có một người bạn Nara. Nara Varuna. Cô ấy nói, cô ấy có một người "anh trai".
Arapacati:
Arapacati và các anh nghe cô ấy kể về người "anh trai" thì cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng rất buồn.
Arapacati:
Nên chúng tôi biết. Đối với "anh trai" thì "em gái" là Nara rất quan trọng. Đối với "em gái", "anh trai" cũng là Nara rất quan trọng.
Arapacati:
Chúng tôi đều cảm thấy rất tốt. Nên Arapacati và các anh trai quyết định sẽ trở thành "anh trai" và "em gái". Nara Varuna nói như thế cũng tốt. Phải quý trọng người thân.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, nhất định phải trân trọng người thân của mình.
Paimon:
Ừm...
Paimon:
Tôi vẫn quan tâm một chuyện... Aranara có cần ăn cơm không?
Arapacati:
Con người biết biến nguyên liệu thành thức ăn, những đứa con của rừng sâu cũng có thể biến nguyên liệu thành thức ăn.
Arapacati:
Vì trước kia Nara Varuna từng dạy chúng tôi cách một Nara ăn cái gì đó. Nên Arapacati và các anh trai mới "Luyện Nấu Ăn"...
Paimon:
Ồ, đúng là kỳ lạ...
Nhà Lữ Hành:
Cứ như đang chơi trò chơi ấy...
Arapacati:
Arapacati và các anh trai nghiêm túc lắm. Vì Nara Varuna từng nói, có thể cùng chia sẻ thức ăn là chuyện rất hạnh phúc.
Arapacati:
Đúng rồi, nghe anh Arapas nói, Nara Nhà Lữ Hành cũng biết nấu nướng.
Paimon:
Ừ, kỹ thuật của Nhà Lữ Hành không tệ đâu!
Arapacati:
Vậy sao... Lễ Hội Utsava, Nara Nhà Lữ Hành nhất định phải tới. Nấu nướng cùng các anh trai nhé.
Arapacati:
Để bọn họ nhìn thấy một lần nữa, cách nấu nướng và thức ăn thật sự mà chỉ có Nara mới hiểu, Aranara vĩnh viễn không thể hiểu được.
Nhà Lữ Hành:
Đến lúc đó đừng có bất ngờ...
Arapacati:
Arapacati vô cùng chờ mong. Lễ Hội Utsava lần này nhất định sẽ cực kỳ, cực kỳ tốt.
Arapacati:
Lần này may mà có Nara Nhà Lữ Hành, chờ tới lúc diễn ra Lễ Hội Utsava, Nara Nhà Lữ Hành cũng phải đến đấy!
Arachatora:
Khi Quả Nhật Lạc chín được mười lần thì không thể hái nấm, huhu, tuy thời gian rất ngắn...
Arachatora:
Nhưng không biết tại sao, vừa nghĩ tới chuyện không thể hái nấm thì thời gian bỗng dài hơn...
Araphala:
Lúc Arapacati tức giận thật đáng sợ, mong rằng lát nữa ăn trái này xong sẽ không tức giận như vậy nữa...
Arapas:
Mặc dù nước ở Vanarana tốt, nhưng đó là nước trong tầm tay... Nhưng lần sau cứ sử dụng nước của Vanarana để nấu ăn thôi!
Arasaka:
Thứ mà "Hương Vị Hạnh Phúc" đổi được không phải là hạnh phúc, lại là sự lo lắng phiền muộn, sao lại thế này?

Món Ăn Là Hồi Ức Vui Vẻ
Căn cứ theo cách nói của Arachatora, người anh em Arasaka đang "Luyện Nấu Ăn" ở Làng Gandharva, đến gần chỗ Làng Gandharva tìm kiếm nơi có cột khói bay lên đi!
???:
Phải hấp thụ thật nhiều nước nhé, mau lớn mới tốt...
Paimon:
Xin chào! Bạn là Ara...Ara gì nhỉ?
Paimon:
Ồ, chiêu này được đấy.
???:
...Lớn lên, lớn lên rồi trở thành món ăn ngon...
Paimon:
Hoàn toàn không nghe hiểu chữ nào...
???:
Á! Là Nara... Cao quá, đáng sợ quá...
???:
Xin bạn đấy... Đừng hái mà...
Paimon:
Được thôi, chúng tôi sẽ không hái.
???:
Vậy thì tốt, hộc hộc... Số Đào Zaytun này đều do tôi trồng từng chút một, từ khi chúng vẫn còn là hạt giống...
???:
Không, không phải, Nara xấu xa! Sao có thể tùy tiện hái Đào Zaytun do người khác trồng chứ!
???:
Tại sao Nara lại, lại có thói quen đáng sợ như vậy...
Paimon:
Chúng tôi chưa làm gì cả, còn chưa kịp hái mà!
???:
Chưa làm gì mà đã đáng sợ thế rồi, nếu các bạn làm gì thật thì tôi sẽ sợ chết mất!
Paimon:
Còn nguồn năng lượng gốc của mặt trăng nằm trong lõi trăng, đã trở thành hỏa lực bắn về phía Teyvat.
Arasaka:
Không được, để Arasaka... nghĩ xem, vì số Đào Zaytun mình đã tốn công vun trồng, vì "Luyện Nấu Ăn"... Không thể chùn bước ở đây, nhất định không thể sợ hãi...
Paimon:
Quả nhiên, bạn chính là Arasaka.
Arasaka:
Ôi, sao, sao các bạn lại biết tên tôi... Các bạn là Nara từ đâu tới thế... Sao, sao vừa thấy mặt đã biết tên tôi rồi...
Arasaka:
Đúng là họa từ miệng mà ra. Toi rồi, tên tôi phải chịu lời nguyền đáng sợ rồi... Xin các bạn đó, tha cho tôi đi...
Arasaka:
Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc đưa Đào Zaytun cho các bạn...
Paimon:
Không cần phải hốt hoảng như vậy đâu, thật ra chúng tôi được Arapacati ủy thác tới tìm bạn.
Arasaka:
Ara, Arapacati? Người "em gái" thân yêu, ánh mặt trời giữa rừng sâu của tôi ư...
Kể lại những chuyện đã trải qua cho Arasaka nghe.
Arasaka:
Ồ wow, sao, sao Lễ Hội Utsava Ơ, các bạn là Nara tới tham gia Lễ Hội Utsava lần này ư?
Arasaka:
Xin lỗi vì đã nói các bạn là Nara xấu. Các bạn chắc chắn là Nara tốt, vì chỉ Nara tốt mới được bước vào Vanarana, tham gia Lễ Hội Utsava.
Arasaka:
Lễ Hội Utsava sắp tới rồi, nếu chưa hoàn thành "Luyện Nấu Ăn" đã quay về Vanarana... Không được... Nhưng cũng không thể không tham gia Lễ Hội Utsava được...
Paimon:
Tại sao lại căng thẳng hơn rồi... Chẳng phải bạn vẫn còn Đào Zaytun bạn trồng à?
Arasaka:
...Chỉ, chỉ có Đào Zaytun tôi trồng thì không đủ đâu!
Arasaka:
Nhất định phải có được "Hương Vị Hạnh Phúc". Nếu không có "Hương Vị Hạnh Phúc", Đào Zaytun cũng chỉ là Đào Zaytun mà thôi...
Arasaka:
Arachatora, Arapas và Araphala đều không tin có "Hương Vị Hạnh Phúc" tồn tại trên thế giới này. Tôi phải làm ra được cho họ thấy và cho cả Nara nếm thử.
Nhà Lữ Hành:
Hương Vị Hạnh Phúc?
Arasaka:
He he, "Hương Vị Hạnh Phúc", trước đây tôi từng được nếm thử một lần.
Arasaka:
"Hương Vị Hạnh Phúc" có màu trăng trắng, xoa nhẹ là vỡ... biến thành Valuka màu trắng, nhưng lại không vừa cứng vừa đau như Valuka. Nó chứa trong quả bóng cứng.
Nhà Lữ Hành:
...Valuka màu trắng?
Paimon:
Valuka màu trắng chính là cát màu trắng... nhỉ? Nhưng quả bóng cứng là cái gì...
Paimon:
Ầy, không thể hiểu nổi. "Hương Vị Hạnh Phúc" ở đâu thế nhỉ?
Arasaka:
Bạn, bạn hỏi cái này để làm gì. Chẳng lẽ bạn định cướp "Hương Vị Hạnh Phúc" đi trước tôi sao? Thật đáng sợ...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi muốn giúp bạn...
Arasaka:
Giúp tôi? Giúp tôi cái gì? Tự, tự tôi cũng tìm được...
Arasaka:
Chẳng qua ở đó có rất nhiều Nara qua lại. Hơn nữa, có một trong số đó, có mùi của Nara Valuka. Ôi... Tôi sợ lắm... nếu ít Nara một chút thì tôi cũng...
Arasaka:
...Haiz, được rồi. Tôi không lấy được, tôi... không dám bước vào Làng Gandharva, ở đó có nhiều Nara quá. Hơn nữa còn toàn là cây đã chết, tôi sợ lắm.
Arasaka:
Tôi có một người bạn Nara ở trong đó, nhưng đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ anh ấy đã thay đổi, không còn nghe được tiếng tôi nữa.
Paimon:
Vậy à, vậy "Hương Vị Hạnh Phúc" mà bạn nói thật ra đang ở trong Làng Gandharva đúng không.
Arasaka:
Hương Vị Hạnh Phúc không phải mọc ra từ đất, mà do Nara tạo ra.
Arasaka:
Tôi rất muốn nếm lại một lần nữa. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi nếm thử hương vị ấy, lòng tôi vui vẻ thế nào. Đó là hương vị cực kì, cực kì lợi hại.
Arasaka:
Ở trong rừng cùng người bạn Nara kia, đếm từng tia nắng rọi xuyên qua khe lá.
Arasaka:
Cùng nhau ca hát, cùng nhau nhấm nháp "Hương Vị Hạnh Phúc". Mỗi lần nhìn tia nắng rọi qua khe lá, tôi lại nhớ đến anh ấy. Mỗi lần nghĩ đến anh ấy, tôi lại nhớ về "Hương Vị Hạnh Phúc".
Arasaka:
Vì thế tôi muốn cho Arapacati nếm thử hương vị này. Hơn nữa chờ đến khi Lễ Hội Utsava bắt đầu, tôi cũng muốn cho Nara nếm thử hương vị này.
Paimon:
Tôi hiểu rồi, cứ giao cho tôi và Nhà Lữ Hành đi! Đúng không, Nhà Lữ Hành!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng muốn được vui vẻ.
Arasaka:
Thật ư? Các bạn không lừa tôi chứ?
Paimon:
Không hề!
Paimon:
Nhưng trong Làng Gandharva nhiều người như thế, nên đi đâu tìm đây!
Arasaka:
Tôi biết rồi. Cách đây không lâu, tôi thấy một Nara đi ngang qua chỗ này, đến Làng Gandharva. Anh ta có mang theo nó.
Arasaka:
Trên lưng anh ta đeo một thứ phồng phồng, là thứ mà Nara dùng để đựng đồ.
Paimon:
Trên lưng đeo một thứ phồng phồng... Hừm, chắc là bọc hành lý hay sọt đựng đồ gì đó.
Paimon:
Biết rồi, chúng tôi đi tìm "Hương Vị Hạnh Phúc" giúp bạn ngay đây!
Arasaka:
Sao, sao cơ, các bạn tìm được "Hương Vị Hạnh Phúc" ư... ở Làng Gandharva...
Arasaka:
Có một Nara, đeo thứ phồng phồng trên lưng. Chắc chắn "Hương Vị Hạnh Phúc" đang ở trong đó.
Paimon:
Xin chào!
Iaanesh:
Ưm, chào các bạn... sao vậy, muốn mua gì sao?
Paimon:
Đúng vậy, thật ra chúng tôi muốn một thứ...
Iaanesh:
Haha, tất nhiên rồi, ai tới đây chẳng muốn "một thứ". Nhưng chỉ nói "một thứ" thì tôi không biết các bạn muốn "thứ gì" đâu.
Paimon:
Ừm... Tôi biết rồi. Nói thế nào nhỉ, chúng tôi muốn...
Nhà Lữ Hành:
Trắng trắng vuông vuông...
Iaanesh:
Trắng trắng vuông vuông?
Paimon:
Đúng, xoa nhẹ thì vỡ thành cát, lại còn đựng trong quả bóng cứng!
Iaanesh:
Miêu tả nghe kỳ lạ thế...
Iaanesh:
Nghe các bạn nói thế tôi cũng không rõ là gì nữa. Thứ trắng trắng vuông vuông mà các bạn nói dùng để làm gì thế?
Iaanesh:
Công dụng, công dụng chắc phải biết đấy chứ.
Iaanesh:
Ăn được, trắng trắng vuông vuông...?
Iaanesh:
A! Tôi biết rồi, tôi biết các bạn muốn thứ gì rồi... Hahahaha...
Paimon:
Buồn cười thế à!
Iaanesh:
Ôi trời, há há há há há, tôi bảo này, trắng trắng vuông vuông, xoa nhẹ là vỡ thành cát... lại còn ăn được...
Iaanesh:
Đó chẳng phải là "đường" à!
Iaanesh:
Quả bóng cứng, đừng bảo là bình thủy tinh đựng đường đấy nhé. Ôi trời ơi, quả bóng cứng, hahahaha...
Paimon:
Gì chứ, hóa ra là đường à...
Nhà Lữ Hành:
Thấy hơi ngại...
Iaanesh:
Ôi trời, tôi cười chảy nước mắt mất. Mấy năm nay bôn ba làm ăn, không biết lần cuối tôi cười thế này là từ khi nào nữa...
Iaanesh:
Kể ra cũng hoài niệm, tôi vẫn nhớ hồi xưa... lúc tôi vẫn còn là đứa trẻ. Khi ấy tôi có người bạn, lần đầu tiên được ăn đường, cũng nói giống như vậy.
Iaanesh:
"Cái thứ trắng trắng vuông vuông này ăn ngon thật! Lợi hại ghê! Hương Vị Hạnh Phúc." cậu ấy ngạc nhiên dữ lắm.
Iaanesh:
Haha... Chuyện này không biết đã bao nhiêu năm về trước rồi. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không nhớ nổi người bạn ấy trông như thế nào nữa.
Iaanesh:
Ôi, coi như món quà đáp lễ vì các bạn khiến tôi cười vui như thế, lọ đường này các bạn cầm đi.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Iaanesh:
Phải chú ý, cầm cho cẩn thận đấy, tuy Bong Bóng Cứng rất cứng nhưng nó vẫn sẽ bị vỡ nếu làm rớt xuống đất. "Bong Bóng Cứng", hahaha!
Iaanesh:
Gia đình tôi vẫn luôn buôn bán trên con đường này, từ Vực Đá Sâu tới Sumeru. Nhập khẩu quặng đá quý thô từ Liyue, rồi vận chuyển hương liệu đi.
Iaanesh:
Có một lần, vì chuyện gì đó... tôi không nhớ nữa. Dù sao thì cha tôi đã bỏ tôi lại Làng Gandharva một khoảng thời gian rất lâu.
Iaanesh:
Tôi nhớ khi ấy tôi quen một người bạn trong rừng. Chúng tôi cùng nhau chạy khắp nơi, về sau...
Iaanesh:
Chuyện sau đấy, tôi không nhớ rõ nữa. Anh ấy tên gì, hình dáng ra sao đều không nhớ...
Iaanesh:
Tôi chỉ nhớ khi ấy hình như rất vui. Về sau cha tôi quay lại đón tôi đi. Tôi luôn nghĩ phải quay về đó tìm anh ấy, nhưng không có cơ hội, sau này thì quên mất.
Iaanesh:
Nếu bạn không hỏi tôi mua đường, chắc tôi đã sớm quên sạch những chuyện này. Sao lại vậy nhỉ...
Arasaka:
Chính là cái này! Không ngờ các bạn mang về nhanh như thế... Là thật sao?
Arasaka:
Chắc không phải vì muốn gạt tôi, nên, nên các bạn đã làm giả ra đâu nhỉ...
Paimon:
Dựa vào những miêu tả của bạn, làm giả được mới là lạ đó...
Paimon:
Nếu bạn không yên tâm thì tự nếm thử đi.
Arasaka:
...Các bạn sẽ không bỏ mấy thứ kỳ lạ vào trong đâu nhỉ.
Paimon:
Tất nhiên là không rồi, hừ, thế bạn có ăn thử hay không đây, nếu không thì chúng tôi mang đi nhé.
Arasaka:
Không, không được... Các bạn đừng mang đi, để tôi, để tôi nếm thử xem sao...
Arasaka:
Đừng mang đi mà, giờ tôi nếm thử ngay, nếm thử ngay... Ừm...
Arasaka:
A, là thật... Là "Hương Vị Hạnh Phúc", chính là mùi vị này... Hì hì... Được nếm lại lần nữa, vẫn thấy vui làm sao...
Arasaka:
Không ngờ lại có thể nếm được mùi vị này... Chà, nhưng...
Arasaka:
Chà... phải nói sao nhỉ... "Hương Vị Hạnh Phúc" vẫn giống như trước, nhưng không hiểu tại sao lại không thấy vui vẻ như lần đầu ăn nó nữa...
Paimon:
Chẳng lẽ anh ta đưa đường không ngọt cho chúng ta sao?
Arasaka:
Không phải, không phải là sự khác biệt về hương vị... Rõ ràng lúc trước tôi đi ăn với bạn... Đó là lần đầu tiên tôi nếm được "Hương Vị Hạnh Phúc"...
Arasaka:
Tôi cảm thấy lúc đó vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều, rốt cuộc tại sao chứ?
Paimon:
Chẳng phải rất bình thường sao, cho dù cùng một món ăn nhưng hương vị Nhà Lữ Hành làm ra mỗi lần mỗi khác...
Paimon:
Lúc tôi ăn cũng thấy khác nữa.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Arasaka:
... Không, không thể nào, phải có cách nào đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ như lần đầu tiên được nếm "Hương Vị Hạnh Phúc"...
Arasaka:
Tôi biết rồi, lúc đó tôi đã ăn với bạn. Cho nên, "Hương Vị Hạnh Phúc" trở nên ngon miệng hơn vì ăn cùng với bạn bè.
Arasaka:
Nhất định là như thế. Các bạn là Nara tốt, hơn nữa còn tìm thấy "Hương Vị Hạnh Phúc". Các bạn là bạn bè. Tôi muốn nấu cho các bạn ăn.
Paimon:
Ừm, chúng ta là bạn!
Arasaka lập tức đi nấu ăn, cho Đào Zaytun và đường vào nồi...
Sau đó, Arasaka đưa thành phẩm cho bạn và Paimon. Quả nhiên, không có vị gì khác ngoài "vị ngọt". Có lẽ đây là "Hương Vị Hạnh Phúc" nhỉ.
Arasaka:
A, đúng là hương vị hạnh phúc. Ngon quá.
Paimon:
Ừm, món này rất...
Paimon:
Rất "hạnh phúc".
Nhà Lữ Hành:
Ngọt quá...
Paimon:
Tôi cũng thấy nó ngọt quá...
Arasaka:
Thế, thế à, ôi, hình như tôi lỡ bỏ nhiều quá.
Arasaka:
Nhưng... hì hì, quả nhiên "Hương Vị Hạnh Phúc" sẽ hạnh phúc hơn nếu chia sẻ với bạn bè.
Arasaka:
Tuy khác với cảm giác sung sướng khi lần đầu tiên được nếm "Hương Vị Hạnh Phúc", nhưng được ăn cùng các bạn... Tôi lại cảm thấy một loại hạnh phúc khác.
Nhà Lữ Hành:
Bạn thấy vui là được.
Arasaka:
Ban đầu tôi còn nghi ngờ các bạn có ý xấu, nhưng các bạn lại bỏ qua ân oán trước đây, còn giúp tôi tìm được "Hương Vị Hạnh Phúc"...
Arasaka:
Với sự giúp đỡ của các bạn, tôi mới có thể hoàn thành "Món Ăn Quý Nhất", hoàn thành "Luyện Nấu Ăn"...
Paimon:
Có gì đâu...
Arasaka:
Sao, sao lại nói thế, các bạn đã giúp tôi rất nhiều...
Arasaka:
Phải rồi. Tôi dạy các bạn cách làm món này nhé. Thế thì sau này các bạn có thể chia sẻ "Hương Vị Hạnh Phúc" với bạn bè rồi.
Paimon:
(Ừm... Nếu như thay đổi tỷ lệ nguyên liệu, lại thêm vài thứ khác, chắc hẳn có thể tạo ra một món ngon đó...)
Arasaka:
Chỉ cần quay về để bọn họ nếm thử "Món Ăn Quý Nhất" này, bọn họ sẽ hiểu thế nào là "Hương Vị Hạnh Phúc".
Arasaka:
Arapacati nhất định cũng sẽ thích...
Arasaka:
Nara, xấu! Không được... không được hái Đào Zaytun tôi trồng!
Arasaka:
Đã bảo không được hái, mấy quả đó dùng để làm "Hương Vị Hạnh Phúc"!
Paimon:
Arasaka, đây là "Hương Vị Hạnh Phúc" mà bạn muốn nhỉ.
Paimon:
Chúng tôi đã lấy lại nó từ Làng Gandharva cho bạn rồi này.

Món Ăn Là Hương Vị Của Tự Nhiên
Nhận ủy thác của Arapacati ở Vanarana, giúp tìm kiếm những người anh đang tiến hành tu luyện món ăn, hãy đi tìm nơi có cột khói theo lời Arapacati.
???:
Ôi ôi? Ôi...
???:
A. Là Nara.
???:
E hèm. Thật xấu hổ khi để Nara nhìn thấy tôi nhếch nhác thế này.
Arachatora:
Nara tốt bụng, tôi là Arachatora. Hai người là ai?
Nhà Lữ Hành:
Tôi là Nhà Lữ Hành.
Paimon:
Tôi là Paimon!
Arachatora:
Nara Nhà Lữ Hành và Paimon, tôi hiểu rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu không có duyên gặp hai bạn ở đây, e rằng phải mất thêm một chút thời gian nữa mới hồi phục được.
Paimon:
Một chút thời gian là bao lâu...
Arachatora:
Xấu hổ quá, trước kia cũng từng gặp phải tình huống tương tự vì nấm xấu. Sau đó, Sen Nilotpala trong nước nở rộ rồi khép lại, lặp lại hai lần thì tôi mới hồi phục lại.
Paimon:
Nở rộ rồi khép lại... Vậy chẳng phải sẽ mất hai ngày sao!
Arachatora:
A, hai ngày. Thì ra là thế, hóa ra đây là ý nghĩa của "ngày". Nara các bạn thật thú vị. Hai ngày dài hay ngắn?
Paimon:
Ừm... Nhà Lữ Hành, bạn nghĩ sao? Hai ngày dài hay ngắn?
Paimon:
Ừm. Vậy là Arachatora sẽ phải "Ôi huhuhu" suốt hai ngày rồi.
Arachatora:
Thế sao? Hóa ra như vậy được tính là thời gian dài sao, thật không thể tin được.
Paimon:
Nhưng mà nếu bạn là Arachatora... vậy chắc là người thân của Arapacati nhỉ?
Arachatora:
Không phải.
Paimon:
Ơ? Nhưng bạn là... anh của Arapacati đúng không?
Arachatora:
Ơ, sao các bạn biết? Arapacati là "em gái" của tôi?
Paimon:
Chuyện gì đang diễn ra vậy...
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ khái niệm của Aranara khác với chúng ta...
Paimon:
Tóm lại chuyện là thế này...
Nói với Arachatora về chuyện đã xảy ra.
Arachatora:
Lễ Hội Utsava lại sắp tổ chức rồi sao... Phải làm sao đây?
Arachatora:
Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong những "nguyên liệu" quan trọng để chứng minh với Arasaka, Arapas và Araphala trong Lễ Hội Utsava rằng món ăn từ nấm mới là món ngon nhất.
Paimon:
Nói vậy thì, Arasa... pas... Ara...
Nhà Lữ Hành:
Arasaka, Arapas, Araphala.
Paimon:
Chậc! Tên của Aranara khó nhớ quá! Arachatora, anh em của bạn đã đi đâu?
Arachatora:
Chúng tôi đang có hướng đi riêng trên con đường tu hành của mình, giống như sông biến thành dòng suối.
Paimon:
Tức là tách ra rồi đúng không?
Arachatora:
Chúng tôi "Luyện Nấu Ăn" để làm ra "Món Ăn Quý Nhất". Thế nhưng họ lại không thừa nhận món ăn từ nấm. Rõ ràng "Nấm Một Đầu" ngon tuyệt trần.
Arachatora:
Tóm lại, chúng tôi quyết định tự hoàn thành món ăn của mình rồi mới so sánh.
Paimon:
Hóa ra là thế. Nếu vì theo đuổi món ngon thì hoàn toàn có thể hiểu được!
Paimon:
Vậy, "Nấm Một Đầu" của bạn đâu?
Arachatora:
Gần đây sự phát triển của "Marana" lan rộng quá mức, nơi "Nấm Một Đầu" sinh trưởng cũng đã bị chiếm mất.
Paimon:
À, cũng tức là Tử Vực... Hy vọng Rana không sao.
Arachatora:
E rằng nấm quý cũng bị nanh vuốt của sự khô héo quét sạch rồi. Chắc hai bạn cũng biết vùng đất "Marana" rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm đúng không.
Arachatora:
Không có "Nấm Một Đầu", vì vậy tôi đã thử những loại nấm lạ mà Aranara chưa từng ăn qua.
Paimon:
Kết quả ra sao?
Nhà Lữ Hành:
Kết quả thì như những gì chúng ta nhìn thấy đó.
Arachatora:
Ngại thật đấy.
Paimon:
Nếu nói như thế, Tử Vực... cũng tức là "Marana", lúc trước chúng ta cũng từng xử lý nó qua đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Dễ như trở bàn tay.
Arachatora:
Ồ, không thể tin được. Các bạn thật sự có sức mạnh chống lại "Marana" sao.
Arachatora:
Nhưng nói thế cũng đúng thôi. Nếu Nara Nhà Lữ Hành có thể sử dụng sức mạnh của Thảo Thần để chữa bệnh cho tôi, vậy việc xóa bỏ ảnh hưởng của "Marana" cũng không thành vấn đề.
Arachatora:
Vậy tôi muốn nhờ Nara Nhà Lữ Hành đi cùng tôi đến nơi sinh trưởng của "Nấm Một Đầu".
Paimon:
Đây là cơ hội để thưởng thức một món ăn ngon từ nấm đấy! Nhà Lữ Hành, chúng ta giúp đỡ đi, để anh em họ mau đoàn tụ!
Nhà Lữ Hành:
Được. Dù sao thì tôi cũng đã hứa với Arapacati rồi.
Arachatora:
Được rồi, nó đang ở trong hang động phía trước. Cùng tôi đi xem thử nhé.
Arachatora:
Ôi, "Nấm Một Đầu" thân yêu.
Arachatora:
"Nấm Một Đầu" ơi, nếu như bạn mất đi hương thơm của mình thì bạn vẫn là "Nấm Một Đầu" chứ?
Paimon:
Hì hì, nấm đúng là thơm thật.
Paimon:
Thôi bây giờ chúng ta ra ngoài đi!
Arachatora:
May mắn làm sao khi gặp được các bạn.
Arachatora:
Đây là mùi thơm của "Nấm Một Đầu" đã chín muồi, hương thơm nồng nàn hơn lần trước nữa.
Arachatora:
Xem ra cho dù sinh trưởng ở nơi bị "Marana" chiếm cứ, nhưng bạn vẫn phát triển rất tốt, thật không ngờ đấy.
Paimon:
Ừm, có thể cho chúng tôi nếm thử... "Nấm Một Đầu" đó được không?
Arachatora:
Cứ tự nhiên. Không bàn tới việc hai bạn có ơn với tôi, có thể phục vụ những món nấm ngon nhất cho Nara thêm lần nữa là mục tiêu "Luyện Nấu Ăn" của tôi mà.
Paimon:
Được đó! Nấm Một Đầu!
Arachatora lập tức bắt tay nấu nướng... Mùi thơm của nấm tươi từ trong nồi tỏa ra.
Sau đó, Arachatora đưa thành phẩm cho bạn và Paimon. ... Nên nói thật thất vọng hay không được như mong đợi nhỉ, tóm lại là rất nhạt nhẽo. Ngoài ra, nấm còn có sức sống bền bỉ nên kết cấu quá dai và khó nuốt.
Arachatora:
...Xong rồi. "Luyện Nấu Ăn" của tôi đã đến giai đoạn hoàn thiện. Sao nào? Đối với Nara thì đây chắc hẳn là hương vị tuyệt nhất nhỉ.
Paimon:
Nhoằm nhoằm... Ực ực... Ừm... nói sao nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
(Nhai kỹ)
Nhà Lữ Hành:
(Ráng nuốt)
Paimon:
Ừm... Quả thực là một loại nấm rất thơm, nhưng mùi vị không phù hợp với chúng tôi.
Arachatora:
Hả?
Arachatora:
Sao lại thế được, lúc trước khi tôi nấu món này cho Nara, cô ấy đã khen ngon mà.
Paimon:
Lúc trước?
Arachatora:
Lúc trước tôi cũng nấu món nấm cho Nara ăn. Hơn nữa vì nó rất ngon, lúc cô ấy nuốt xuống còn rất gắng sức.
Arachatora:
Chắc là không có vấn đề gì mới phải.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Arachatora:
Ôi. Giống như Aranara khác nhau sẽ mọc ra các phiến lá khác nhau. Có lẽ vị nấm cũng chưa chắc hợp khẩu vị của tất cả Nara.
Paimon:
Đúng thế, nhưng nói về lá... chẳng lẽ Aranara các bạn không sợ lửa sao? Rõ ràng bản thân nhìn cũng có nhiều phần giống với lá mà...
Arachatora:
Tất nhiên lửa rất đáng sợ, đôi khi ngọn lửa bùng lên trong rừng sâu sẽ có thể biến cả một ngọn núi thành bãi đất hoang...
Arachatora:
Tuy nhiên, xét cho cùng cũng là vì "Luyện Nấu Ăn", tôi đã kìm nén nỗi sợ lửa, kiểm soát độ lửa cũng là một khâu trong luyện tập.
Paimon:
Hóa ra là thế... Cũng đến lúc phải về rồi, Arapacati đang chờ các bạn đấy!
Arachatora:
Ừm. Tôi sẽ về Vanarana ngay. Nếu không, khiến "em gái" quan trọng lo lắng thì không hay.
Arachatora:
Về mấy tên đó... Arasaka, Arapas, Araphala lần lượt ở gần Làng Gandharva, Rừng Apam và Núi Devantaka.
Arachatora:
Cám ơn các bạn. Nara Nhà Lữ Hành vàng chói như ánh mặt trời. Paimon cũng khá tuyệt. Ủy thác của em gái tôi phải nhờ các bạn rồi.
Paimon:
Tại sao nói tới tôi thì biến thành cũng "khá" tuyệt thôi nhỉ!
Arachatora:
Ôi, đừng bận tâm... Dù sao các bạn cũng đã giúp tôi rất nhiều, tôi không biết phải trả ơn như thế nào...
Arachatora:
Ừm, tôi quyết định dạy cách làm "Món Ăn Quý Nhất" cho hai bạn. Có lẽ sau này khi lớn lên, các bạn sẽ hiểu được mùi vị trong đó.
Paimon:
(Nhà Lữ Hành, để tôi sửa lại công thức này đã... hẳn có cách biến nó thành một món ngon nguyên bản đẹp mắt!)
Arachatora:
Hái được "Nấm Một Đầu", hoàn thành Luyện Nấu Ăn, quen biết một Nara cao lớn đáng tin cậy. Thật vui quá.
Arachatora:
Arapacati, Arasaka, Arapas, và Araphala nhất định sẽ biết ơn bạn. Nara Nhà Lữ Hành, bạn là một Nara tốt.
Nhà Lữ Hành:
Biết ơn tôi? Tại sao?
Arachatora:
Tất nhiên vì nhờ bạn giúp đỡ tôi, đã cho họ cơ hội nếm thử "Nấm Một Đầu".
"Nấm Một Đầu":
(Nhìn qua đúng là loại nấm này hơi lớn hơn thật. Để tránh bị Tử Vực ảnh hưởng, sau khi xử lý xong Tử Vực thì hãy hái nó...)

Món Ăn Là Hương Thơm Của Nỗi Nhớ Quê Nhà
Căn cứ theo cách nói của Arachatora, người anh em Arapas của anh ta đang "Luyện Nấu Ăn" ở Rừng Apam, đến gần Rừng Apam tìm kiếm nơi có cột khói bay lên đi!
Paimon:
Ôi, trong nồi đang hầm gì thế, thơm quá. Chỉ ngửi thôi mà nước miếng chảy không ngừng...
Paimon:
Hình như là một loại canh nào đó, ừm... Cũng không biết được làm từ nguyên liệu gì...
Paimon:
Ai da, Nhà Lữ Hành...
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Paimon:
Bạn xem bây giờ người nấu không có ở đây, canh này thơm như thế, hay chúng ta lén nếm thử một chút nhé.
Paimon:
Được!
Sức chứa trong nồi ít hơn vẻ bề ngoài. Thứ bên trong đã hết sạch.
Paimon:
Phù... Hửm? Món canh này rất thơm, nhưng sao không nếm được vị gì thế này...
???:
Aramuhukunda tại thượng! Nara các bạn làm gì thế!
Paimon:
Aranara? Từ đâu chui ra thế!
Arapas:
Từ dưới đất đấy! Khoan nói chuyện này, sao các bạn có thể lén uống canh tôi nấu thế, đó là món canh mà Arapas tôi đây tốn công nấu đó!
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi...
Paimon:
Xin lỗi...
Arapas:
Hừ, đã lén uống canh của tôi thì chỉ nói xin lỗi là đủ sao!
Arapas:
Các bạn có biết nấu canh ở đây khó thế nào không? Lúc thì mưa, lúc thì nắng.
Arapas:
Khó khăn lắm tôi mới nấu được một nồi, không ngờ trong lúc tôi đang hái Quả Harra tươi thì bị các bạn...
Paimon:
Chúng tôi cũng vì nó quá thơm nên mới...
Paimon:
Nhưng nếu đã khó khăn như thế, sao lại nấu canh ở đây?
Arapas:
Hừ, có một thứ quan trọng trong việc nấu ăn cần được thu hoạch mỗi ngày...
Nhà Lữ Hành:
Có phải tự trọng của đầu bếp không?
Arapas:
Là nước! Là nước đó! Nước ảnh hưởng rất nhiều tới mùi vị của canh, đương nhiên phải dùng loại nước tốt nhất để nấu canh rồi.
Arapas:
Dọc đường, tôi lấy nước từ nhiều nơi khác nhau trong Rừng Apam để nấu canh. Sau khi thu thập rất nhiều mẫu nước trên lá cây, tôi mới tìm được "suối nguồn" tốt nhất.
Arapas:
Thế mới xứng với "Món Ăn Quý Nhất" trong Lễ Hội Utsava! Cho dù có nói với các bạn thì chưa chắc các bạn đã hiểu... Chỉ có Nara trước đây...
Paimon:
Nói tới chuyện này, thật ra chúng tôi đến từ chỗ Arapacati...
Nói cho Arapas biết chuyện đã xảy ra.
Arapas:
À, hóa ra là bạn Nara của "em gái"! Hơn nữa, Lễ Hội Utsava sắp diễn ra rồi!
Arapas:
Nhưng không sao hết, tôi đã lấy được "Suối Nguồn", "Món Ăn Quý Nhất" của tôi đã hoàn thành rồi. Ở trong nồi này... nhưng rồi...
Arapas:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Ấy ấy. Đừng buồn, canh thật sự rất thơm...
Arapas:
A, "Suối Nguồn" của tôi! "Apshvaana" sống ở đầu nguồn, khó khăn lắm mới đợi bọn chúng rời khỏi nguồn nước, để lấy được một nồi...
Arapas:
Không được, các bạn phải lấy một nồi "Suối Nguồn" khác đền cho tôi!
Paimon:
"Apshvaana"...? Đó là thứ gì?
Arapas:
Hừ, Nara chẳng hiểu gì về rừng sâu cả. Đó là một thứ sống dưới nước, có 4 chân, có đuôi và có thể cắn.
Paimon:
...Chó?
Nhà Lữ Hành:
Chó không sống trong nước mà nhỉ.
Paimon:
À, cũng đúng. Vậy "Apshvaana" là gì thế...
Arapas:
Quên "Apshvaana" đi! Tôi muốn nước! Hơn nữa chỉ muốn "Suối Nguồn" ở nơi đó!
Paimon:
Được rồi, được rồi... Nhà Lữ Hành, hết cách rồi, chúng ta đi thôi...
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Arapas:
Nhất định phải là "Suối Nguồn", những loại nước khác đều không được!
Paimon:
Ôi, trong nồi đang hầm gì thế, thơm quá. Chỉ ngửi thôi mà nước miếng chảy không ngừng...
Paimon:
Hình như là một loại canh nào đó, ừm... Cũng không biết được làm từ nguyên liệu gì...
Paimon:
Ai da, Nhà Lữ Hành...
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Paimon:
Bạn xem bây giờ người nấu không có ở đây, canh này thơm như thế, hay chúng ta lén nếm thử một chút nhé.
Paimon:
Được!
Sức chứa trong nồi ít hơn vẻ bề ngoài. Thứ bên trong đã hết sạch.
Paimon:
Phù... Hửm? Món canh này rất thơm, nhưng sao không nếm được vị gì thế này...
???:
Aramuhukunda tại thượng! Nara các bạn làm gì thế!
Paimon:
Aranara? Từ đâu chui ra thế!
Arapas:
Từ dưới đất đấy! Khoan nói chuyện này, sao các bạn có thể lén uống canh tôi nấu thế, đó là món canh mà Arapas tôi đây tốn công nấu đó!
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi...
Paimon:
Xin lỗi...
Arapas:
Hừ, đã lén uống canh của tôi thì chỉ nói xin lỗi là được sao!
Arapas:
Các bạn có biết nấu canh ở đây khó thế nào không? Lúc thì mưa, lúc thì nắng.
Arapas:
Hửm? Nghe nói dạo này "Cỗ Máy Varuna" ổn định hơn nhiều, thời tiết cũng bình thường rồi...
Paimon:
Thật ra chính là nhờ chúng tôi...
Arapas:
Hừ, người sửa được "Cỗ Máy Varuna" nhất định là một Nara tốt, chứ không phải là "Kẻ Trộm Canh" như mấy bạn...
Paimon:
Trộm gì chứ, đừng nói khó nghe như thế! Chúng tôi cũng vì nó quá thơm nên mới...
Paimon:
Nhưng nếu đã khó khăn như thế, sao lại nấu canh ở đây?
Arapas:
Hừ, có một thứ quan trọng trong việc nấu ăn cần được thu hoạch mỗi ngày...
Nhà Lữ Hành:
Có phải tự trọng của đầu bếp không?
Arapas:
Là nước! Là nước đó! Nước ảnh hưởng rất nhiều tới mùi vị của canh, đương nhiên phải dùng loại nước tốt nhất để nấu canh rồi.
Arapas:
Dọc đường, tôi lấy nước từ nhiều nơi khác nhau trong Rừng Apam để nấu canh. Sau khi thu thập rất nhiều mẫu nước trên lá cây, tôi mới tìm được "suối nguồn" tốt nhất.
Arapas:
Thế mới xứng với "Món Ăn Quý Nhất" trong Lễ Hội Utsava! Cho dù có nói với các bạn thì chưa chắc các bạn đã hiểu... Chỉ có Nara trước đây...
Paimon:
Nói tới chuyện này, thật ra chúng tôi đến từ chỗ Arapacati...
Nói cho Arapas biết chuyện đã xảy ra.
Arapas:
À, hóa ra là bạn Nara của "em gái"! Hơn nữa, Lễ Hội Utsava sắp diễn ra rồi!
Arapas:
Nhưng không sao hết, tôi đã lấy được "Suối Nguồn", "Món Ăn Quý Nhất" của tôi đã hoàn thành rồi. Ở trong nồi này... nhưng rồi...
Arapas:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Ấy ấy. Đừng buồn, canh thật sự rất thơm...
Arapas:
A, "Suối Nguồn" của tôi! "Apshvaana" sống ở đầu nguồn, khó khăn lắm mới đợi bọn chúng rời khỏi nguồn nước, để lấy được một nồi...
Arapas:
Không được, các bạn phải lấy một nồi "Suối Nguồn" khác đền cho tôi!
Paimon:
"Apshvaana"...? Đó là thứ gì?
Arapas:
Hừ, Nara chẳng hiểu gì về rừng sâu cả. Đó là một thứ sống dưới nước, có 4 chân, có đuôi và có thể cắn.
Paimon:
...Chó?
Nhà Lữ Hành:
Chó không sống trong nước mà nhỉ.
Paimon:
À, cũng đúng. Vậy "Apshvaana" là gì thế...
Arapas:
Quên "Apshvaana" đi! Tôi muốn nước! Hơn nữa chỉ muốn "Suối Nguồn" ở nơi đó!
Paimon:
Được rồi, được rồi... Nhà Lữ Hành, hết cách rồi, chúng ta đi thôi...
Nhà Lữ Hành:
Ừm.
Arapas:
Nhất định phải là "Suối Nguồn", những loại nước khác đều không được!
Arapas:
...Chà, đúng là nước đầu nguồn, "Suối Nguồn" trong lành, mát lạnh như ánh trăng.
Arapas:
Nếu như Arachatora, Arasaka và Araphala uống nước này lớn lên, nhất định sẽ không trở thành tên ngốc như bây giờ. Chỉ có em gái tôi, Arapacati...
Paimon:
E hèm, tiếp theo...
Arapas:
Hửm? Phải rồi, sau đó các bạn phải nấu một nồi canh đền cho tôi...
Dưới sự hướng dẫn của Arapas, thêm ít rau quả vào trong nước, bắt đầu nấu. Trong nồi dần dần tỏa ra một mùi thơm.
Sau khi hoàn thành, cùng nhau nếm thử món "canh" vừa nấu. ... Phải nói là đúng như mong đợi, tuy có hương thơm từ nguyên liệu... Nhưng nước canh không có chút gia vị gì cả nên vẫn nguyên chất quá. Chẳng có mùi vị gì.
Arapas:
Ừm ừm, "Món Ăn Quý Nhất" tất nhiên là phải có mùi thơm như vậy!
Paimon:
Ừm... Bạn thấy thế nào, Nhà Lữ Hành?
Paimon:
Tôi nghĩ rằng nó sẽ ngon hơn nếu thêm một chút muối và tiêu.
Nhà Lữ Hành:
Món gì thêm muối và tiêu đều trở nên rất ngon.
Arapas:
Aramuhukunda tại thượng! Không ngờ lại thêm muối vào... muối là thứ rất đáng sợ!
Arapas:
Muối trên đất không có sự sống! Aranara chỉ có thể biến thành hạt giống... Không ngờ Nara lại thêm muối vào!
Arapas:
Canh nhạt nhẽo là chuyện tất nhiên! Nara mấy bạn lại không hiểu điều này.
Arapas:
Nara trước đây uống canh xong, đã nói một đạo lý với chúng tôi:
Arapas:
"Nara chúng tôi, lúc bọn trẻ sắp về nhà, trong nhà sẽ truyền ra mùi thơm của canh. Vì thế, canh chỉ cần có mùi thơm thôi."
Arapas:
Sau đó, cô ấy đã khen món canh của Arapas tôi nấu rất ngon, rất thơm. Tôi luôn nhớ điều đó. Cho nên tôi không tin lời bạn nói đâu!
Paimon:
Chỉ có hương thơm thôi cũng không được đâu...
Arapas:
...
Arapas:
Hừ, nếu các bạn là Nara của Lễ Hội Utsava lần này, nhất định phải được Araja, Arapacati bọn họ đồng ý. Hết cách rồi, nghĩ cách nấu một món canh ngon thôi.
Arapas:
Lần sau tìm loại nước tốt hơn để nấu canh, nhất định sẽ nấu được món canh ngon hơn!
Nhà Lữ Hành:
... Tôi lại thấy không liên quan tới chất nước.
Arapas:
Thế ư... Nhưng "Luyện Nấu Ăn" lần này đã kết thúc tốt đẹp rồi. Được rồi, mọi chuyện cứ chờ tới Lễ Hội Utsava hẵng nói nhé!
Arapas:
Cách nấu canh cũng đã dạy cho các bạn rồi. Đây là hương vị đã được Nara vĩ đại công nhận, các bạn nếm thử thêm đi. Nhưng nhớ kỹ: nhất định phải dùng nước tốt!
Paimon:
(Nhà Lữ Hành, lần sau chúng ta thêm ít gia vị vào thử xem. Chắc sẽ ngon lắm...)
Arapas:
Liệu có loại nước nào có thể nấu được món canh ngon hơn...
Arapas:
Canh của tôi... Huhu... Sao lại thế này...
Nhà Lữ Hành:
(Lặng lẽ rời đi...)
Arapas:
Hừ, Nara xấu xa các bạn, đừng hòng dùng nước ở nơi khác lừa tôi.
Chiếc Lá Có Nét Chữ Ẩu Tả:
(Một mảnh lá cây rất lớn, bên trên có nhiều nét bút hỗn loạn...)
Chiếc Lá Có Nét Chữ Ẩu Tả:
"...Lần thứ 17 lớp sương mỏng phủ trên lá. Sau khi thử, nước trong nhánh sông đầy phù sa. Nó có mùi đất, không được."
Chiếc Lá Có Nét Chữ Ẩu Tả:
"...Lần thứ 30 lớp sương mỏng phủ trên lá. Trời lại mưa, không được."
Chiếc Lá Có Nét Chữ Ẩu Tả:
"...Lần thứ 60 lớp sương mỏng phủ trên lá. Sau khi thử, bát canh nấu từ nước sông cái thơm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không đủ, không được."
Chiếc Lá Có Nét Chữ Ẩu Tả:
"...Lần thứ 80 mà lớp sương mỏng phủ trên lá. Vừa nấu canh xong thì trời đổ mưa, may mà có đội nón. Hừm, chất lượng nước rất tốt."

Món Ăn Là Nét Đẹp Của Sự Sẻ Chia
Căn cứ theo cách nói của Arachatora, người anh em Araphala của anh ta đang "Luyện Nấu Ăn" ở gần Núi Devantaka, hãy đến gần Núi Devantaka tìm kiếm nơi có cột khói bay lên đi!
Paimon:
Chào bạn!
???:
Khò khò... khò khò...
Paimon:
Này! Xin chào...!
???:
Ừm. Quả ngon. Khò khò...
Paimon:
Đáng ghét, ngủ say quá. À... đúng rồi, Arapacati từng nói nếu dùng Sức Mạnh Của Nguyên Tố Thảo, có thể giúp cậu ấy trở lại bình thường.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, giao cho bạn nhé.
???:
Hả? Là bạn à. Đã lâu không gặp.
???:
Ây da, đây là đâu thế này, trong hang động gì à... Ưm, tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Paimon:
Bạn là ai, sao bạn lại ngủ ở đây thế...
???:
Tôi là ai... Ui, chóng mặt quá, để tôi nhớ xem... Tên của tôi là...
Araphala:
Tên tôi là Araphala, hì hì, tôi nhớ ra rồi...
Paimon:
Hóa ra bạn là Araphala! Chúng tôi còn tưởng bạn đã chạy đi đâu rồi, thì ra là trốn vào hang động này mà ngủ.
Araphala:
Araphala... Các bạn biết tên tôi luôn à...
Araphala:
Ồ, là Nara!?
Paimon:
Đã tỉnh hẳn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đã tỉnh hẳn rồi kìa.
Araphala:
Huhu, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, đừng đem tôi ra nấu cháo mà...
Paimon:
Hả? Sao lại có người muốn nấu bạn chứ?!
Araphala:
Em, em gái tôi từng nói, nếu tôi cứ mơ mơ màng màng thì sẽ bị Nara xấu bắt mất, đem đi nấu thành cháo thập cẩm...
Araphala:
Oahuhuhu!
Paimon:
Này! Nhà Lữ Hành, đừng đùa như vậy! Araphala, không ai nấu bạn đâu mà!
Araphala:
...Thật chứ?
Paimon:
Thật đó!
Araphala:
Có thật là như vậy không?
Paimon:
Không lừa bạn đâu. Tôi là Paimon, Nara cao cao này là Nhà Lữ Hành. Là Arapacati bảo chúng tôi đến tìm bạn...
Araphala:
Arapacati? Em ấy vẫn khỏe chứ? Tôi ở đây bao lâu rồi?
Paimon:
Bao lâu rồi nhỉ? Tôi nhớ hình như là...
Paimon:
Để tôi nhớ xem... rất nhiều rất nhiều lần trăng mọc trước đây, những mầm non đâm chồi biến thành đại thụ, chúng đã cao hơn Arapacati bao nhiêu lần rồi nhỉ...?
Nhà Lữ Hành:
7 lần.
Paimon:
Wow! Đúng là Nhà Lữ Hành, trí nhớ tốt thật đấy!
Araphala:
Ây da, đã qua lâu như vậy rồi sao. Tiêu rồi.
Paimon:
Tóm lại, chuyện là như thế. Lễ Hội Utsava sắp bắt đầu rồi...
Kể cho Araphala những chuyện đã xảy ra.
Araphala:
À, thì ra phải dự Lễ Hội Utsava rồi.
Paimon:
Đúng vậy, vì thế Arapacati mới bảo bạn về Vanarana.
Araphala:
Haiz... Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa "Luyện Nấu Ăn" xong nữa...
Paimon:
Hả? Không phải bạn đang ngủ sao? Tôi còn tưởng là...
Araphala:
"Ngủ"? À, chỉ là đang nhớ về những chuyện trước đây. Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu.
Paimon:
Đối với Aranara mà nói, ngủ là một việc rất nghiêm trọng à!
Araphala:
Ừm... Nói sao đây nhỉ. Khi tính mạng gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ "ngủ đông". Sau đó nén tất cả ký ức và giấc mơ thành một "hạt giống".
Araphala:
Qua cơn nguy kịch, nếu có duyên thì hạt giống đó có thể trở về rừng sâu. Đến lúc thích hợp, nó sẽ lớn lên thành Aranara lần nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ khắc nghiệt...
Araphala:
Nhưng tôi biết. Nara cần phải đi ngủ. Trước đây tôi cũng có một người bạn Nara Vàng lấp lánh giống như bạn vậy.
Araphala:
Trước đây, tôi và cô ấy cũng đã từng đến đây để hái "Quả Tươi Độc Nhất".
Araphala:
Nên tôi luôn đến đây để hái trái cây. Nếu cô ấy trở về, hoặc là gặp được một người bạn Nara mới, chúng tôi có thể cùng nhau ăn trái cây.
Araphala:
Lần này tôi cũng hái được rất nhiều "Quả Tươi Độc Nhất"... Ơ, sao chỉ còn ít thế này?
Paimon:
Thì ra những Quả Nhật Lạc rải rác trên đường mà chúng tôi nhìn thấy đều là do bạn làm rơi à.
Araphala:
Rơi nhiều lắm sao... Ừm, nhưng cũng không sao, hì hì, những quả tươi ngon nhất vẫn còn đây.
Araphala:
Hừm... Rốt cuộc tại sao lại rơi nhiều quả như vậy nhỉ...
Araphala:
Tôi nhớ mình đã cùng các anh trai ra ngoài tiến hành "Luyện Nấu Ăn", nhưng họ đều không biết được rằng thật ra trái cây tươi ngon mới là nguyên liệu tốt nhất...
Araphala:
Nhưng lúc tôi đang hái quả... Đúng, chính là lúc đang hái quả, thì đột nhiên có một con quái vật lớn thật lớn xuất hiện.
Araphala:
Quái vật lớn, cao bằng 5 Araphala cộng lại, đuôi rất dài, mỗi bước đều khiến mặt đất rung chuyển. Hơn nữa, bên trong còn có cảm giác giống như "Marana" nữa.
Araphala:
Hơn nữa nó còn cứng ơi là cứng. Có lẽ dù là Arama hay Arabalika cũng phải dùng sức một chút mới gỡ xuống được.
Paimon:
Cái gì? Họ mạnh đến vậy cơ à?!
Araphala:
Ừm. Nhưng mà tôi thì không mạnh như thế. Vì thế tôi đành phải trốn ở đây. Vừa nghĩ về những chuyện đã qua, vừa đợi nó bỏ đi. Khi tỉnh táo lại thì thấy các bạn.
Paimon:
Nói vậy thì trên đường tới đây chúng tôi có gặp "Rồng Di Tích", đó có phải là con quái vật lớn mà bạn nói không?
Araphala:
Nara gọi nó như thế à...? Có lẽ là nó đó. Chắc là vậy.
Nhà Lữ Hành:
Đã xử lý xong rồi.
Araphala:
Ối chà. Không ngờ Nara Nhà Lữ Hành không lớn bằng quái vật, nhưng lại mạnh như vậy luôn đó. Mạnh quá đi.
Araphala:
Ừm. Vậy chúng ta đi thôi. Nara tốt, chúng ta cùng nhau ăn trái cây nhé.
Araphala:
Khò khò... khò khò...
Paimon:
Araphala!
Araphala:
Hửm? Hóa ra là Paimon à.
Paimon:
Đúng thế, chúng tôi đến nói cho bạn biết, "quái vật lớn" bên ngoài đã bị Nhà Lữ Hành tiêu diệt rồi!
Araphala:
Ối chà. Không ngờ Nara Nhà Lữ Hành không lớn bằng quái vật, nhưng lại mạnh như vậy luôn đó. Mạnh quá đi.
Araphala:
Ừm. Vậy chúng ta đi thôi. Nara tốt, chúng ta cùng nhau ăn trái cây nhé.
Araphala:
Ồ... Vậy bây giờ dùng "Quả Tươi Độc Nhất" để nấu nướng thôi.
Paimon:
Rốt cuộc cái "Quả Tươi Độc Nhất" này có gì khác với trái cây bình thường chứ...
Araphala:
Tôi biết. Với Nara thì mọi loại quả đều như nhau. Nhưng thật ra chúng không giống nhau đâu.
Araphala:
"Quả Tươi Độc Nhất", chỉ có những cây khỏe mạnh mới có thể kết quả thôi. Cây khỏe mạnh, khi có gió thổi qua thì sẽ dẫn đầu cất tiếng hát.
Araphala:
Đứa trẻ được sinh ra từ những gốc cây to khỏe chính là ân huệ với chúng tôi. Đó cũng chính là "Quả Tươi Độc Nhất". Người bạn Nara nói rằng, loại quả này ăn ngon đến mức như biết hát vang trong bụng vậy.
Paimon:
Hóng ghê, dùng quả này có thể làm ra món ngon thế nào đây nhỉ!
Araphala lập tức đi nấu ăn... Anh ấy chia trái cây trong tay thành nhiều phần... Sau đó, Araphala lấy vài phần cho các bạn nếm thử.
Cùng thưởng thức trái cây tươi. Phải nói là đúng như mong đợi, đây quả thật là hương vị của trái cây tươi ngon.
Araphala:
Tuyệt quá. Cảm ơn bạn, cây to khỏe.
Araphala:
Bản thân "Quả Tươi Độc Nhất" đã là "Món Ăn Quý Nhất" cao cấp nhất, không cần chế biến thêm gì cả cũng đã có được hương vị hoàn hảo nhất...
Araphala:
Nói nhiều cũng thế, chỉ cần thưởng thức là hiểu ngay thôi!
Paimon:
Tuy đúng là rất ngon, nhưng chỉ giống, chỉ giống như ăn trái cây thôi...
Nhà Lữ Hành:
Đây vốn là trái cây mà...
Paimon:
Cũng đúng...
Araphala:
Chẳng phải Nara các bạn cũng có món ăn chỉ cần cắt trái cây ra, bày lên đĩa rồi để lên bàn gỗ đấy sao...
Paimon:
Ơ, có không nhỉ... Đợi đã, bạn nói trái cây dĩa đúng không!
Paimon:
Trái cây dĩa có được tính là món ăn không?
Paimon:
Tôi cứ cảm thấy xem trái cây dĩa như món ăn thì sao sao ấy...
Araphala:
Ồ... Đừng câu nệ hình thức như vậy chứ, tìm kiếm những nguyên liệu tốt vốn cũng là một kiểu nấu ăn mà.
Araphala:
Trong quá trình tìm kiếm nguyên liệu, bạn có thể đi đến nhiều nơi khác nhau trong rừng sâu, thân thiết với rừng sâu hơn, đây mới là ý nghĩa thực sự của "Luyện Nấu Ăn".
Paimon:
Là vậy sao?
Araphala:
Là vậy đó.
Araphala:
Lần này hái được "Quả Tươi Độc Nhất", tôi cũng đã làm ra "Món Ăn Quý Nhất", lần "Luyện Nấu Ăn" này cũng kết thúc rồi.
Araphala:
Có thể quang minh chính đại quay về Vanarana rồi.
Araphala:
Ôi... Bị một con quái vật to lớn chặn trong hang động này, nếu không có Nara Nhà Lữ Hành và Paimon, chắc là tôi đã bỏ lỡ Lễ Hội Utsava lần này rồi.
Paimon:
Được rồi, bạn cũng mau về Vanarana đi!
Araphala:
Đúng vậy đúng vậy... Bỏ lỡ Lễ Hội Utsava chắc chắn sẽ bị em gái trách móc... Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Araphala:
Lễ Hội Utsava sắp được tổ chức rồi, phải mau chóng... khò khò... phải mau chóng quay về mới được...
Araphala:
Khò khò... khò khò...
???:
Khò khò... khò khò...
Chiếc Lá Có Nét Chữ Nắn Nót:
(Một mảnh lá cây rất lớn, bên trên được ghi chép cẩn thận...)
Chiếc Lá Có Nét Chữ Nắn Nót:
"...Lá chuyển sang màu vàng. Quả Nhật Lạc mới hái, vừa tươi lại vừa ngon."
Chiếc Lá Có Nét Chữ Nắn Nót:
"Cành chuyển sang màu xanh. Không tìm thấy quả nào..."
Chiếc Lá Có Nét Chữ Nắn Nót:
"Những chiếc lá bắt đầu mọc, 40 lần trăng mọc trôi qua. Mang Quả Nhật Lạc hái được bên ngoài doanh trại về Vanarana, em gái nói trái vẫn còn non lắm..."
???:
Hả? Là bạn à. Đã lâu không gặp.
???:
Ây da, đây là đâu thế này, trong hang động gì à... Ưm, tôi cảm thấy hơi choáng váng.
Paimon:
Bạn là ai, sao bạn lại ngủ ở đây thế...
???:
Tôi là ai... Ui, chóng mặt quá, để tôi nhớ xem... Tên của tôi là...
Araphala:
Tên tôi là Araphala, hì hì, tôi nhớ ra rồi...
Paimon:
Hóa ra bạn là Araphala! Chúng tôi còn tưởng bạn đã chạy đi đâu rồi, thì ra là trốn vào hang động này mà ngủ.
Araphala:
Araphala... Các bạn biết tên tôi luôn à...
Araphala:
Ồ, là Nara!?
Paimon:
Đã tỉnh hẳn rồi.
Nhà Lữ Hành:
Đã tỉnh hẳn rồi kìa.
Araphala:
Huhu, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, đừng đem tôi ra nấu cháo mà...
Paimon:
Hả? Sao lại có người muốn nấu bạn chứ?!
Araphala:
Em, em gái tôi từng nói, nếu tôi cứ mơ mơ màng màng thì sẽ bị Nara xấu bắt mất, đem đi nấu thành cháo thập cẩm...
Araphala:
Oahuhuhu!
Paimon:
Này! Nhà Lữ Hành, đừng đùa như vậy! Araphala, không ai nấu bạn đâu mà!
Araphala:
...Thật chứ?
Paimon:
Thật đó!
Araphala:
Có thật là như vậy không?
Paimon:
Không lừa bạn đâu. Tôi là Paimon, Nara cao cao này là Nhà Lữ Hành. Là Arapacati bảo chúng tôi đến tìm bạn...
Araphala:
Arapacati? Em ấy vẫn khỏe chứ? Tôi ở đây bao lâu rồi?
Paimon:
Bao lâu rồi nhỉ? Tôi nhớ hình như là...
Paimon:
Để tôi nhớ xem... rất nhiều rất nhiều lần trăng mọc trước đây, những mầm non đâm chồi biến thành đại thụ, chúng đã cao hơn Arapacati bao nhiêu lần rồi nhỉ...?
Nhà Lữ Hành:
7 lần.
Paimon:
Wow! Đúng là Nhà Lữ Hành, trí nhớ tốt thật đấy!
Araphala:
Ây da, đã qua lâu như vậy rồi sao. Tiêu rồi.
Paimon:
Tóm lại, chuyện là như thế. Lễ Hội Utsava sắp bắt đầu rồi...
Kể cho Araphala những chuyện đã xảy ra.
Araphala:
À, thì ra phải dự Lễ Hội Utsava rồi.
Paimon:
Đúng vậy, vì thế Arapacati mới bảo bạn về Vanarana.
Araphala:
Haiz... Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa "Luyện Nấu Ăn" xong nữa...
Paimon:
Hả? Không phải bạn đang ngủ sao? Tôi còn tưởng là...
Araphala:
"Ngủ"? À, chỉ là đang nhớ về những chuyện trước đây. Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu.
Paimon:
Đối với Aranara mà nói, ngủ là một việc rất nghiêm trọng à!
Araphala:
Ừm... Nói sao đây nhỉ. Khi tính mạng gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ "ngủ đông". Sau đó nén tất cả ký ức và giấc mơ thành một "hạt giống".
Araphala:
Qua cơn nguy kịch, nếu có duyên thì hạt giống đó có thể trở về rừng sâu. Đến lúc thích hợp, nó sẽ lớn lên thành Aranara lần nữa.
Nhà Lữ Hành:
Nghe có vẻ khắc nghiệt...
Araphala:
Nhưng tôi biết. Nara cần phải đi ngủ. Trước đây tôi cũng có một người bạn Nara Vàng lấp lánh giống như bạn vậy.
Araphala:
Trước đây, tôi và cô ấy cũng đã từng đến đây để hái "Quả Tươi Độc Nhất".
Araphala:
Nên tôi luôn đến đây để hái trái cây. Nếu cô ấy trở về, hoặc là gặp được một người bạn Nara mới, chúng tôi có thể cùng nhau ăn trái cây.
Araphala:
Lần này tôi cũng hái được rất nhiều "Quả Tươi Độc Nhất"... Ơ, sao chỉ còn ít thế này?
Paimon:
Thì ra những Quả Nhật Lạc rải rác trên đường mà chúng tôi nhìn thấy đều là do bạn làm rơi à.
Araphala:
Rơi nhiều lắm sao... Ừm, nhưng cũng không sao, hì hì, những quả tươi ngon nhất vẫn còn đây.
Araphala:
Hừm... Rốt cuộc tại sao lại rơi nhiều quả như vậy nhỉ...
Araphala:
Tôi nhớ mình đã cùng các anh trai ra ngoài tiến hành "Luyện Nấu Ăn", nhưng họ đều không biết được rằng thật ra trái cây tươi ngon mới là nguyên liệu tốt nhất...
Araphala:
Nhưng lúc tôi đang hái quả... Đúng, chính là lúc đang hái quả, thì đột nhiên có một con quái vật lớn thật lớn xuất hiện.
Araphala:
Quái vật lớn, cao bằng 5 Araphala cộng lại, đuôi rất dài, mỗi bước đều khiến mặt đất rung chuyển. Hơn nữa, bên trong còn có cảm giác giống như "Marana" nữa.
Araphala:
Hơn nữa nó còn cứng ơi là cứng. Có lẽ dù là Arama hay Arabalika cũng phải dùng sức một chút mới gỡ xuống được.
Paimon:
Cái gì? Họ mạnh đến vậy cơ à?!
Araphala:
Ừm. Nhưng mà tôi thì không mạnh như thế. Vì thế tôi đành phải trốn ở đây. Vừa nghĩ về những chuyện đã qua, vừa đợi nó bỏ đi. Khi tỉnh táo lại thì thấy các bạn.
Araphala:
Có quái vật lớn như vậy ở bên ngoài, nên tôi không muốn ra ngoài. Xin lỗi "em gái".
Paimon:
Không được, Lễ Hội Utsava sắp bắt đầu rồi, bạn phải quay về thôi.
Araphala:
Lễ Hội Utsava nên không ưu lo, còn ra khỏi hang động thì phải lo cho an toàn tính mạng... Huhu... Không thể vì Lễ Hội Utsava mà thêm ưu lo được...
Araphala:
Khò khò... khò khò... Nara Varuna...
Paimon:
Haiz, cái tên này...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, phải làm gì bây giờ...
Nhà Lữ Hành:
Giải quyết quái vật lớn kia thôi.
Paimon:
...Dù đáng sợ đến đâu thì cũng không bằng Phong Ma Long đâu. Không biết nếu Aranara thấy Phong Ma Long thì sẽ miêu tả thế nào ấy nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
"Cao bằng một triệu Araphala cộng lại!"
Paimon:
"Từ phần đuôi đi đến phần đầu, thì phải đi từ lúc mặt trăng mọc đến lúc mặt trăng lặn!"
Paimon:
Tóm lại, đi giải quyết con quái vật bên ngoài thôi.
Araphala:
Khò khò... Khi nào bạn quay lại... khò khò...
Nhà Lữ Hành:
(Xử lý "quái vật lớn" xong rồi mới gọi cậu ta vậy...)