arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Sắc Màu Rực Rỡ - Màn 4

Cung Điện Bóng Tối


Cung Điện Bóng Tối
Kaedehara Kazuha:
Các bạn đến rồi, vậy là mọi người đông đủ rồi nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Kazuha đã điều tra thế nào rồi?
Kaedehara Kazuha:
Tối hôm qua tôi đã đến thăm một người hầu già từng làm việc tại nhà tôi và biết được câu chuyện của năm đó từ chỗ ông ấy.
Kaedehara Kazuha:
Vào đời ông cố tôi, "Trường Phái Isshin" từng được lệnh làm một thanh Goushintou quan trọng theo một bản vẽ cổ.
Kaedehara Kazuha:
Mặc dù tất cả những người thợ tham gia rèn đao đều là những người có kinh nghiệm dày dặn, nhưng quá trình làm rất không suôn sẻ, những thanh đao làm ra đều bị lỗi.
Kaedehara Kazuha:
Thấy thời hạn sắp đến mà đao vẫn chưa rèn xong, những người thợ rèn chịu trách nhiệm vì sợ tội nên đã bỏ trốn.
Kaedehara Kazuha:
Nhà Kaedehara và Hiệp Hội Yashiro triển khai điều tra, ông cố và gia chủ nhà Kamisato cuối cùng đã đuổi kịp những người thợ đó trên biển.
Kaedehara Kazuha:
Tuy nhiên, họ vấp phải sự chống trả quyết liệt của đối phương, và cuối cùng, không thể ngăn cản những kẻ đào tẩu đó rời đi.
Kaedehara Kazuha:
Nhà Kaedehara vì để những người thợ rèn đào tẩu nên bị phạt nặng, và kể từ đó gia tộc rơi vào bế tắc.
Kaedehara Kazuha:
Không chỉ vậy, tôi nghe nói gia chủ nhà Kamisato còn bị những kẻ đào tẩu làm cho bị thương, và vì cao tuổi, ông ấy đã qua đời không lâu sau đó.
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy... Bởi vì gia chủ qua đời quá đột ngột, nhà Kamisato như rắn mất đầu, lại có kẻ gian nhân cơ hội giở trò, địa vị của gia tộc ở Hiệp Hội Yashiro cũng bị lung lay.
Kamisato Ayaka:
Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, cho đến khi vị trí gia chủ được truyền cho cha tôi, nhà Kamisato vẫn chưa lấy lại được danh tiếng ban đầu.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là vậy...
Kamisato Ayaka:
Nhưng may mà có huynh trưởng nên bây giờ mọi thứ xem như đã ổn.
Kaedehara Kazuha:
Sự việc rèn đao thất bại năm đó, cuối cùng cũng được cho là do "tay nghề không đủ", nhà Kaedehara và Hiệp Hội Yashiro cũng luôn cho là như vậy.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng câu chuyện của Ngũ Ca Tiên dường như ngụ ý rằng thất bại không phải là vì kỹ năng, mà là vì bản vẽ đã bị giở trò.
Kaedehara Kazuha:
Tiểu thư Kamisato, hôm qua tôi nghe nói, năm đó sau khi rèn đao thất bại, bản vẽ đó luôn được lưu giữ ở Hiệp Hội Yashiro.
Kaedehara Kazuha:
Không biết cô có đồng ý giúp tôi không?
Kamisato Ayaka:
Tôi hiểu rồi, nếu vậy thì tôi phải trở về tìm bản vẽ trước, lát nữa mọi người đến Lãnh Địa Kamisato gặp tôi nhé.
Kamisato Ayaka:
Các vị, tôi đã tìm được bản vẽ năm đó rồi.
Venti:
Ừm, mặc dù bản vẽ được bảo quản rất tốt, nhưng xem ra cũng được ba bốn trăm năm tuổi rồi.
Paimon:
Liệu một tấm bản vẽ cổ như vậy vẫn có thể để lại manh mối gì không?
Venti:
Chuyện đến nước này thì chúng ta cũng chỉ còn cách thử vận may thôi.
Nhúng bản vẽ vào chậu nước, vài phút sau...
Albedo:
Mặc dù hiệu quả không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể nhìn thấy được là có một số chữ bị mờ đi.
Albedo:
Kazuha, đúng là bản vẽ này đã bị giở trò, năm đó có người đã hãm hại nhà Kaedehara.
Kaedehara Kazuha:
Phù... Không biết bây giờ phát hiện bí mật này có quá trễ không.
Kaedehara Kazuha:
Thật ra, khi ông nội tôi còn trẻ, ông đã nhiều lần đề nghị với ông cố hồi sinh "Trường Phái Isshin", kết quả là bị ông cố mắng cho một trận vì không biết lượng sức.
Kaedehara Kazuha:
Hôm qua ông lão người hầu kia nói, ông cố thậm chí còn đến Hiệp Hội Yashiro, nhờ gia chủ nhà Kamisato đưa bản vẽ đó cho ông nội xem, để ông nội và thuộc hạ rèn được thanh đao đó hẵng nói.
Kaedehara Kazuha:
Đương nhiên ông nội cũng đã thất bại, thế là ông cố nói: "Con không tìm ra được bí mật bên trong, thì Trường Phái Isshin có biến mất khỏi thế giới cũng đáng."
Kaedehara Kazuha:
Nghe thấy những lời đó, ông nội tức giận rời khỏi Inazuma, thậm chí còn không nhìn thấy mặt ông cố lần cuối trước lúc lâm chung.
Kaedehara Kazuha:
Bây giờ nhìn lại, có vẻ như những tranh chấp giữa cha con họ đã vô nghĩa rồi.
Paimon:
Kazuha...
Kamisato Ayaka:
Tôi nghe nói ông cố của anh khi còn trẻ đã rất siêng năng, nhưng sau này lại không nhắc gì đến nghề rèn nữa. Xem ra, thất bại năm đó là một sự đả kích rất lớn đối với ông ấy.
Albedo:
Kazuha, những lời ông cố của anh nói năm đó, có đúng là "con không tìm ra được bí mật bên trong" không?
Kaedehara Kazuha:
Đúng vậy, ông lão người hầu nói, những lời đó đều là chính tai ông ấy nghe thấy, và nhớ rất rõ ràng.
Kaedehara Kazuha:
Lúc đó, ông nội tôi còn vì tức giận đập vỡ chậu cây mà ông cố tôi nâng niu.
Nhà Lữ Hành:
Albedo, lẽ nào...
Albedo:
Nhà Lữ Hành, xem ra bạn đã hiểu ý của tôi rồi.
Albedo:
Kazuha, nếu ông cố của anh cho rằng Trường Phái Isshin có thiếu sót, thì sau khi chứng kiến sự thất bại của con trai mình, lẽ ra sẽ nói những câu như "con không đủ năng lực" chứ nhỉ?
Albedo:
Nhưng ông ấy lại nói "con không tìm ra được bí mật bên trong", chẳng phải rất kỳ lạ sao?
Kaedehara Kazuha:
...!
Kaedehara Kazuha:
Vậy, ý anh là... có lẽ ông cố tôi đã biết được lần thất bại đó là do có người giở trò sao?
Albedo:
Các bằng chứng hiện cho thấy điều này rất có thể xảy ra.
Kaedehara Kazuha:
Không biết các vị có thể cùng tôi đến Hiệp Hội Tenryou một chuyến không?
Kaedehara Kazuha:
Lúc trước, sau khi tôi bị truy nã, ngôi nhà cổ cuối cùng còn sót lại của gia đình đã bị Hiệp Hội Tenryou khám xét tịch thu, tất cả đồ cổ của gia đình tôi đều được cất giữ trong đó.
Kaedehara Kazuha:
Tôi muốn đi hỏi thử xem những thứ đó đang ở đâu, nếu có thể tìm được, nói không chừng sẽ có thể phát hiện được manh mối gì đó.
Paimon:
Vậy chúng ta xuất phát ngay đi.
Kujou Sara:
Sao mọi người lại đến đây, lẽ nào Đảo Ritou đã xảy ra chuyện gì sao?
Kaedehara Kazuha:
Kujou Sara, không biết cô còn nhớ tôi không.
Kujou Sara:
Tôi nhớ, anh là Kaedehara Kazuha. Trong thời gian Truy Lùng Vision, anh từng là tội phạm bị truy nã, nhưng lệnh đó hiện giờ đã bị bãi bỏ rồi.
Paimon:
Sara, chúng tôi muốn hỏi cô, nhà Kazuha bị Hiệp Hội Tenryou kê biên tài sản, đồ đạc bên trong bây giờ còn có thể tìm được không?
Kujou Sara:
Đồ đạc kê biên khi đó đang được cất giữ trong nhà kho bên cạnh hiệp hội, nếu Kaedehara đã về đến Inazuma thì những thứ đó cũng nên được trả lại cho chủ cũ.
Kaedehara Kazuha:
Không, cô hiểu lầm rồi, lần này tôi đến không phải để đòi đồ, chỉ là tôi có chút việc riêng nên muốn điều tra những món đồ đó một chút thôi.
Kujou Sara:
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với hiệp hội, để họ dẫn mọi người vào nhà kho.
Paimon:
Cảm ơn nhé, Sara!
Kujou Sara:
Kaedehara, về lệnh truy lùng Vision khi đó...
Kaedehara Kazuha:
Kujou Sara, những chuyện đó đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, tôi biết cô cũng có niềm tin và nỗi khổ riêng.
Kujou Sara:
...
Kaedehara Kazuha:
Không biết bây giờ tôi có thể hỏi cô thêm một chuyện không?
Kujou Sara:
Xin cứ nói.
Kaedehara Kazuha:
Hiện giờ tôi không có kế hoạch trở về Inazuma sinh sống, đồ đạc trong nhà với tôi cũng không có công dụng gì.
Kaedehara Kazuha:
Kujou, tôi tin vào sự chính trực của cô, sau khi tôi điều tra xong, tôi muốn nhờ cô thay tôi xử lý số đồ đó. Hãy bán chúng đi và lấy số tiền thu được để giúp đỡ người nghèo nhé.
Kujou Sara:
Được rồi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, anh yên tâm.
Asakawa:
Các vị đến điều tra đồ đạc của nhà Kaedehara sao, Kujou đại nhân đã dặn dò rồi, hãy đi theo tôi.
Asakawa:
Đồ đạc của nhà Kaedehara đều được để ở bên trong kho, có điều vì để tiết kiệm diện tích, đồ đạc không nằm gọn một chỗ, thật sự xin lỗi.
Asakawa:
Nhưng mà tôi đã đánh dấu lại các đồ đạc liên quan, nên có lẽ sẽ không khó tìm đâu.
Asakawa:
Tôi đợi các vị ở cửa, nếu cần giúp gì thì cứ đến tìm tôi.
Xingqiu:
Kazuha, đồ đạc không ở chung một chỗ, hay là chúng ta chia nhau ra tìm nhé?
Kaedehara Kazuha:
Cũng được, vậy thì nhờ các vị rồi.
Kaedehara Kazuha:
Chậu hoa này của nhà tôi đã có từ rất lâu rồi, nghe nói là do ông cố tôi để lại.
Paimon:
Cây cỏ trên đó có vẻ như đã chết khô từ rất lâu rồi.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, sau khi ông cố không tiếp tục nghiên cứu kỹ nghệ rèn đao nữa thì có sở thích chăm sóc cây cảnh, nhưng những chậu cây quý hầu hết đều đã được tặng cho người khác khi ông bệnh nặng rồi.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng lúc đó, ông đã giữ lại duy nhất một chậu cây đã chết, còn để lại di ngôn, không cho phép ông nội vứt đi.
Kaedehara Kazuha:
Ông nội hối hận vì hai cha con chưa thể hòa giải, cho nên cũng giữ nguyên nó.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, ông cố giữ nó lại chắc là còn có dụng ý khác.
Paimon:
Nghe anh nói như vậy thì tôi cũng thấy chậu hoa này có chút khả nghi.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, chúng ta điều tra kỹ thêm đi.
Phát hiện một ngăn nhỏ dưới đáy chậu...
Paimon:
Tìm thấy rồi! Nhưng tại sao lại chỉ có mấy tờ giấy trắng chứ?
Paimon:
Không phải có ai đó đã phát hiện đồ bên trong này nên đã tráo đổi rồi chứ?
Albedo:
Tôi thấy không phải như vậy, mọi người nhìn này, những tờ giấy này đều đã ố vàng, chắc chắn cũng phải khá nhiều năm rồi.
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ lại phải dùng đến nước rồi.
Kaedehara Kazuha:
Có phải bạn đang nói đến việc những tờ giấy này giống với những tờ giấy được viết bằng loại mực đặc biệt của tiểu thư Kamisato không?
Albedo:
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Paimon:
Vậy chúng ta mau thử đi!
Kaedehara Kazuha:
Bên ngoài hiệp hội có hồ nước, để tôi ra đó làm ướt những tờ giấy này.
Kaedehara Kazuha:
...
Paimon:
Kazuha, thế nào, những tờ giấy đó không phải giấy trắng bình thường đúng không?
Kaedehara Kazuha:
Đúng như mọi người đoán, sau khi làm ướt, đúng là trên giấy đã xuất hiện vài bút tích, đó là một bức thư của ông cố tôi để lại.
Paimon:
Trong thư nói gì?
Nhà Lữ Hành:
Là chuyện mà chúng tôi có thể biết không?
Kaedehara Kazuha:
Ừm, tôi sẽ nói với mọi người về sự thật mà ông cố tôi biết, nhưng trước đó, tôi muốn đưa mọi người đến một nơi.
Kaedehara Kazuha:
Mọi người đi theo tôi.
Kamisato Ayaka:
Kaedehara, tại sao lại đưa chúng tôi đến bờ biển này?
Nhà Lữ Hành:
Nơi này và nội dung trong thư có liên quan sao?
Kaedehara Kazuha:
Ừm. Bờ biển này là nơi ông cố của tôi và gia chủ nhà Kamisato lần theo dấu vết của người thợ rèn đào tẩu, cuối cùng đuổi đến đây.
Kaedehara Kazuha:
Suy đoán trước đây của chúng ta là đúng, ông cố đã biết sự thật về việc rèn đao thất bại. Và cũng chính tại đây, đã tìm được hung thủ thật sự đã hãm hại nhà Kaedehara và Raiden Gokaden.
Kaedehara Kazuha:
Bức thư viết thế này:
Kaedehara Kazuha:
"Gửi người đọc thư: Tôi, Kaedehara Yoshinori, đã bị mắc kẹt bởi một "bí mật" trong suốt cuộc đời mình, bây giờ thời gian của tôi không còn nhiều, sau khi suy nghĩ, cuối cùng tôi đã quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện."
Kaedehara Kazuha:
"Năm đó, khi tôi và Kamisato đại nhân truy đuổi thợ rèn đào tẩu, thực ra không phải bị thương bởi những người thợ rèn đó. Mà là..."
Kaedehara Yoshinori:
...Lúc đêm xuống, khi tôi lần theo manh mối để đi đến bờ biển thì không thấy bóng dáng của người thợ rèn nào cả, mà chỉ có một kẻ lạ mặt xuất hiện.
Kaedehara Yoshinori:
Kẻ lạ mặt tự nhận là kẻ đứng sau vụ rèn đao thất bại và nói rằng hắn đã đợi chúng tôi rất lâu, sau đó hắn ta đe dọa sẽ hủy diệt Raiden Gokaden.
Kaedehara Yoshinori:
Người bình thường không phải đối thủ của kẻ đó, chỉ trong nháy mắt, tôi và các samurai đi cùng đều đã bị đánh bại.
Kaedehara Yoshinori:
Kamisato đại nhân bị thương nặng, tôi thoát chết trong gang tấc vì hắn ta đã chém hụt.
Kaedehara Yoshinori:
Kẻ lạ mặt chỉ cần đánh thêm một đòn là đã có thể lấy mạng tôi, nhưng nhìn thấy bộ dạng của tôi, hắn lại không tấn công nữa, mà nghiêm giọng hỏi tôi và "Niwa" có quan hệ gì.
Kaedehara Yoshinori:
Tôi đành phải trả lời rằng đây là họ cũ của cha tôi, sau khi cha mất tích, tôi được nhà Kaedehara nhận nuôi.
Kaedehara Yoshinori:
Kẻ lạ mặt nghe xong thì không nói thêm gì nữa. Im lặng hồi lâu, đột nhiên hắn nói: "nói với cô ta, ta tên là Kunikuzushi." Sau đó hắn quay người rời đi...
Paimon:
Chuyện xảy ra lúc đó là như vậy sao!
Kaedehara Kazuha:
Đúng vậy. Ông cố và gia chủ nhà Kamisato thoát chết trong gang tấc, đồng thời cũng biết được sự thật rằng bản vẽ đã bị Kunikuzushi giở trò.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng do cuộc gặp gỡ đó, mà gia chủ nhà Kamisato lo lắng ông cố tôi sẽ bị kẻ gian tố cáo có dính líu tới tội phạm, cho nên đến khi hấp hối vẫn nói với ông rằng tuyệt đối không được nói ra chuyện này.
Kaedehara Kazuha:
Vì kẻ phạm tội nói muốn xóa sổ Raiden Gokaden, ông cố cũng lo rằng tên đó sẽ quay lại trả thù, để bảo vệ người nhà, ông đã từ bỏ sự nghiệp của gia tộc.
Kaedehara Kazuha:
Ông ấy nói: "Là người đứng đầu gia tộc Kaedehara, tôi vô cùng xấu hổ về sự suy tàn của "Trường Phái Isshin"; Nhưng với tư cách là một người cha, tôi chỉ mong con cháu mình được an toàn."
Kaedehara Kazuha:
Đúng vậy. Nếu năm đó ông nội phát hiện ra bí mật trong bản vẽ, có lẽ ông cố sẽ nói ra sự thật.
Kaedehara Kazuha:
Chỉ tiếc là ông ấy đã không hiểu được gợi ý trong lời nói của ông cố.
Kaedehara Kazuha:
Tiểu thư Kamisato, những gì ông cố tôi kể lại, có vẻ như cô cũng không biết, cô thấy sao về chuyện này.
Kamisato Ayaka:
Theo tôi thấy, năm đó gia chủ nhà Kamisato không có nói vấn đề này với con cháu, có lẽ cũng là có cùng suy nghĩ.
Kamisato Ayaka:
Vì kẻ địch có thể giả mạo bản vẽ của Shogun đại nhân, còn có thể một mình chống lại nhiều người, chắc chắn thân phận không hề bình thường.
Kamisato Ayaka:
Tôi sẽ bàn bạc với anh trai để điều tra thân phận của người có tên Kunikuzushi. Chúng tôi sẽ hành động một cách thận trọng, các vị cứ yên tâm.
Nhà Lữ Hành:
Còn Kazuha thì sao?
Kaedehara Kazuha:
Thật ra khi vừa đọc được bức thư này, trong lòng tôi cũng có rất nhiều suy nghĩ, bây giờ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Kaedehara Kazuha:
Trong thư, ông cố tôi có nói, không mong muốn hậu duệ của mình tìm cách trả thù một cách mù quáng, và bị chuyện cũ che mắt.
Kaedehara Kazuha:
Mặc dù khi viết những lời này, có thể ông ấy cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng tôi thấy những lời này cũng có lý.
Kaedehara Kazuha:
Tôi tin rằng điều quan trọng nhất đối với mỗi người không phải là quá khứ mà là hiện tại; Mặc dù mang theo trọng trách của ngày trước, nhưng cũng sẽ có thứ mà mình muốn theo đuổi.
Kaedehara Kazuha:
Vì vậy, biết sự thật của quá khứ đối với tôi cũng đã đủ rồi, tôi sẽ sống tốt như những gì ông cố tôi mong muốn.
Kaedehara Kazuha:
Đương nhiên, nếu kẻ địch năm đó vẫn còn sống, và vẫn muốn nhúng tay vào một âm mưu nào đó, tôi cũng sẽ không bỏ qua.
Nhà Lữ Hành:
Không hổ danh là Kazuha, rất lý trí.
Kaedehara Kazuha:
Đây chỉ là những gì tôi nhận ra sau khi trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ mà thôi.
Kaedehara Kazuha:
Cảm ơn mọi người đã cùng tôi tìm ra sự thật.
Paimon:
Mọi việc ở đây đã xong rồi, vậy chúng ta quay về Đảo Ritou thôi.
Kujou Sara:
Tôi đã nói với hiệp hội rồi, sẽ có người đưa các bạn đến kho, các bạn cứ đi thẳng về trước là được.
Kujou Sara:
Còn về những món đồ của nhà Kaedehara để lại, tôi sẽ xử lý chúng.
Kamisato Ayaka:
Ừm...
Nhà Lữ Hành:
Ayaka, tình hình thế nào?
Kamisato Ayaka:
Nhà Lữ Hành, là bạn sao, tôi đang điều tra chiếc giá để đao này.
Paimon:
Nhà Kaedehara nổi tiếng về nghề rèn đao, thanh đao này có lẽ rất giá trị nhỉ? Ví dụ như, nó có phải là một kiệt tác của "Trường Phái Isshin" không?
Kamisato Ayaka:
Không, mặc dù đế đao được làm bằng gỗ tốt, nhưng trên đó là một thanh đao rất bình thường. Theo như tình hình tài chính của nhà Kaedehara lúc suy tàn thì những gì có giá trị đều đã được đem bán rồi.
Kamisato Ayaka:
Thanh đao này chưa được mài sắc, nhưng có nhiều dấu vết sử dụng trên chuôi đao. Có lẽ Kaedehara đã dùng nó để luyện tập khi còn nhỏ.
Paimon:
Để tôi xem xem... Í, trên vỏ đao hình như có khắc mấy chữ xiêu vẹo! "Kazu"... "ha.", hờ, đúng là thanh đao mà Kazuha từng dùng khi còn nhỏ.
Paimon:
Hình như tôi có thể tưởng tưởng ra được Kazuha khi còn nhỏ sẽ trông như thế nào rồi.
Kamisato Ayaka:
Tôi sẽ điều tra thêm những thứ khác ở xung quanh, nếu có phát hiện gì thì sẽ gọi các bạn ngay.
Paimon:
Xingqiu tìm được gì rồi?
Xingqiu:
Tôi tìm thấy rất nhiều sách cũ.
Xingqiu:
Đống sách này đều có liên quan đến việc luyện sắt thép, số này nói về quá trình rèn đao, số này nói về cây cối hoa cỏ.
Paimon:
Sách về cây cối hoa cỏ, chắc chắn là của ông cố Kazuha.
Nhà Lữ Hành:
Bên trong có manh mối gì không?
Xingqiu:
Lúc nãy tôi có xem một lượt, không tìm thấy thứ gì đáng chú ý cả, nhưng mà tôi sẽ xem kỹ lại lần nữa, nếu có manh mối gì thì tôi sẽ báo ngay cho mọi người.
Kaedehara Kazuha:
Tôi sẽ điều tra quanh đây trước, mọi người có thể đi nơi khác xem thử.
Albedo:
Ồ, là các bạn à. Hiện tại tôi vẫn chưa phát hiện ra thứ gì có giá trị.
Paimon:
Vậy sao, nhưng những bức bình phong này trông có vẻ khá cũ kỹ.
Albedo:
Ừm, nếu được bảo quản tốt, nói không chừng còn có thể bán được chút tiền, bây giờ thế này thì chắc chắn không được rồi.
Albedo:
Lúc nãy tôi đã kiểm tra, mặt sau có một mảng bùn đất lớn bám vào các sợi vải nữa.
Albedo:
Bùn đất có thể bám chặt với vải như vậy, chắc đã phải chịu một lực tác động lớn, rất có thể là do ông nội của Kazuha đã ném chậu hoa vào đó.
Albedo:
Bởi vì nó không phải thứ chúng ta đang tìm.
Albedo:
Để tôi nghĩ xem, nếu tôi muốn để lại thông tin, chắc chắn sẽ để trong một món đồ đặc biệt hơn...
Paimon:
Albedo đang chìm trong suy nghĩ, chúng ta đừng làm phiền anh ấy thì hơn.
Asakawa:
Xin lỗi, đồ ở đây mới được chuyển đến nên hơi lộn xộn.
Asakawa:
Kho lúc trước mặc dù rất lớn, nhưng khóa đã quá cũ, còn suýt nữa bị trộm, nên Kujou đại nhân hạ lệnh chuyển kho đến đây.
Venti:
Ừm, có không...
Nhà Lữ Hành:
Venti đang tìm gì vậy?
Venti:
Xem này, ở đây có nhiều chum như vậy, chắc chắn sẽ có một hai chum đựng rượu chứ đúng không?
Paimon:
Nè! Ai cũng đang bận mà anh còn đi tìm rượu để uống hả?
Venti:
Hahaha, đùa thôi. Chúng ta sắp tìm ra sự thật rồi mà, sao trông các bạn có vẻ lo lắng thế nhỉ?
Paimon:
Tại vì tôi không hiểu, tại sao hôm nay Kazuha lại nói với Sara rằng muốn xử lý số đồ dùng này?
Paimon:
Lỡ như hôm nay chúng ta không tìm được gì thì sao... Tôi chỉ nói lỡ như thôi! Chẳng phải Kazuha sẽ không bao giờ có cơ hội tìm ra sự thật của năm đó nữa sao?
Venti:
Tôi biết mọi người lo lắng cho Kazuha, nhưng tôi thấy anh ấy mạnh mẽ hơn những gì các bạn nghĩ.
Venti:
Kazuha làm như vậy, chứng tỏ anh ấy đã có sự chuẩn bị trước. Dù hôm nay chúng ta có tìm được đáp án hay không, với lại dù là đáp án là gì đi nữa thì Kazuha cũng sẽ chấp nhận.
Nhà Lữ Hành:
Đây là trực giác của thần sao?
Venti:
Thay vì nói là trực giác, chi bằng nói là vì sống lâu rồi nên đúc kết được chút kinh nghiệm nhìn người.
Venti:
Ở đây cứ giao cho tôi, các bạn đi nơi khác tìm đi.

Diện Mạo Ngũ Sắc
Albedo:
Nhà Lữ Hành, Paimon, xin chào.
Paimon:
Albedo, tại sao bức chân dung cuối cùng của Kuronushi lại bị che lại rồi, tôi còn chưa được xem thử Kuronushi mà anh vẽ trông như thế nào nữa.
Albedo:
Đừng vội, lát nữa bức chân dung sẽ được công bố, đến lúc đó bạn sẽ biết thôi.
Albedo:
Bức chân dung này là tác phẩm tâm đắc của tôi, để hoàn thành nó, tôi đã đến gặp một người. Đối phương đã cho tôi những lời khuyên rất giá trị.
Albedo:
Haha, có hả? Tóm lại, còn một lát nữa mới ra mắt, các bạn cứ đi dạo xung quanh quảng trường trước đi.
Hirayama:
Các vị, hoan nghênh các vị đến tham gia "Lễ Hội Irodori"
Hirayama:
Hôm nay, lễ hội của chúng tôi đã thuận lợi đi đến chặng cuối cùng.
Hirayama:
Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ tiết lộ bức chân dung cuối cùng của Ngũ Ca Tiên "Kuronushi", được vẽ bởi họa sĩ Vôi Trắng của Mondstadt.
Paimon:
Hồi hộp quá, không biết Albedo đã vẽ gì nhỉ...
Hirayama:
Chúng ta cùng đếm ngược nào, 3 2 1!
Du Khách:
Chuyện này là sao? Tại sao trong bức tranh chỉ có bối cảnh thôi vậy?
Du Khách:
Họa sĩ Vôi Trắng không lẽ quên vẽ hình nhân vật rồi sao...
Hirayama:
Chúng ta thử phỏng vấn tác giả bức tranh này thử xem.
Albedo:
Chào mọi người, tôi rất vui khi nhận được lời mời đến đây để vẽ bức họa về Ngũ Ca Tiên.
Albedo:
Ngũ Ca Tiên là nhân vật trong thuyền thuyết cổ đại của Inazuma, họ từng nổi danh với văn thơ, cũng như được biên tập lại, trở thành nhân vật chính của nhiều tác phẩm nghệ thuật.
Albedo:
Từ những tư liệu hiện có, có thể thấy thân phận của Kuronushi là phong phú đa dạng nhất.
Albedo:
Với lại, ông ấy không có tác phẩm về bản thân mình, nhưng có vẻ lại là nhân vật chính phía sau câu chuyện của Ngũ Ca Tiên.
Albedo:
Hoặc chúng ta có thể cho rằng, mỗi tác giả đều có cách hiểu riêng về Kuronushi. Cho nên tôi cũng muốn để lại phần này cho mọi người tưởng tượng.
Albedo:
Dẫu sao thì Lễ Hội Irodori cũng chính là lễ hội để cho mọi người bày tỏ suy nghĩ của mình thông qua sáng tác mà.
Paimon:
Không hổ danh là Albedo, anh ấy giải thích như vậy là đã thuyết phục được du khách rồi.
Paimon:
Hihi, vậy thì chuyến thám hiểm kỳ này của chúng ta xem như đã kết thúc viên mãn rồi.
Paimon:
Hả, quên cái gì?
Paimon:
Á á á! Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa tìm được người để lại câu chuyện về Ngũ Ca Tiên.
Nhà Lữ Hành:
Tôi đã có manh mối rồi.
Paimon:
Vậy sao, nói nghe thử đi!
Nhà Lữ Hành:
Đầu tiên, đối phương quen biết với tất cả chúng ta.
Paimon:
Ừm, cũng có lý, nếu không thì không thể nào mỗi lần đều gửi thư cho đúng người như vậy.
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa, người này có mối liên hệ với nhà Kazuha.
Paimon:
Đúng đó, tuy người này luôn dùng câu chuyện để gợi ý cho chúng ta về chuyện của Xingqiu, nhưng mục đích chính là dẫn chúng ta đi vén màn bí mật của nhà Kazuha.
Paimon:
Paimon hiểu rồi! Người để lại câu chuyện "chính là hắn"!
Paimon:
Đi thôi, chúng ta đi vén màn chân tướng thôi!
Paimon:
Ayato, người để lại câu chuyện về Ngũ Ca Tiên quả nhiên là anh.
Paimon:
Thật quá đáng, rõ ràng anh quen biết mọi người mà, sao lại cố ý dụ chúng tôi đi lòng vòng tới vậy chứ!
Kamisato Ayato:
Haha! Thực ra mục đích của tôi đến đây hôm nay, chính là để giải đáp cho mọi người về ngọn nguồn của sự kiện này.
Paimon:
Hứ, tôi đang lắng tai nghe đây.
Kamisato Ayato:
Đầu tiên, chuyện này rất chi là đột ngột, đại nhân Yae trong một đêm nọ đã phát hiện ra Xingqiu và biên tập viên đang vận chuyển sách. Do cảm thấy thú vị nên muốn ghẹo họ.
Paimon:
Sao, thì ra là Miko à?
Paimon:
Ừm, nhưng đây cũng rất giống với việc Miko sẽ làm...
Kamisato Ayato:
Đúng vậy, nhưng chuyện sau này các vị dựa theo câu chuyện về Ngũ Ca Tiên để tìm được bí mật nhà Kazuha thì do tôi bày ra.
Kamisato Ayato:
Thực ra tôi làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Bất đắc dĩ sao?
Kamisato Ayato:
Bởi có "một số chuyện" trước đó nên tôi đã để ý đến chậu cây cảnh của Kaedehara Yoshinori để lại và mẫu giấy không chữ trong đó.
Kamisato Ayato:
Tôi biết mẫu giấy đó không đơn giản, tôi đã tốn một khoảng thời gian mới có thể giải được bí mật trong đó. Bí mật chính là loại mực chỉ hiện lên khi gặp nước.
Kamisato Ayato:
Chuyện mà Kaedehara Yoshinori đề cập trong thư rất quan trọng đối với nhà Kamisato và hậu duệ của nhà Kaedehara, đặc biệt là Kazuha.
Kamisato Ayato:
Gia tộc Kaedehara từng là thuộc hạ của nhà Kamisato, năm xưa tổ tiên của tôi chưa thể bảo vệ được cho họ, đến đời của tôi thì tôi phải có trách nhiệm chiếu cố cho cậu ta.
Kamisato Ayato:
Tuy nói cậu ta có quyền biết sự thật, nhưng tiếp cận bí mật đồng nghĩa với việc tiếp cận nguy hiểm. Tôi buộc phải xác nhận xem Kazuha đã thực sự có "tâm nguyện" và "năng lực" để đối mặt với sự thật hay chưa.
Kamisato Ayato:
Tôi đương nhiên có thể kể sự thật cho cậu ta, nhưng nếu như cậu ta không có "tâm nguyện" đó thì sự thật đó chỉ trở thành một loại gánh nặng.
Kamisato Ayato:
Với lại, nếu cậu ta thiếu "năng lực" cũng sẽ không thể tìm ra được chân tướng. Nếu đã vậy thì cứ để cậu ta tránh xa nguy hiểm sẽ tốt hơn.
Kamisato Ayato:
Kaedehara Yoshinori cũng đã suy nghĩ đến điều này nên mới dùng cách vòng vo này để gửi lại lời nhắn.
Kamisato Ayato:
Trong một thời gian dài, tôi cũng đau đầu trong việc tìm thời cơ thích hợp để truyền đạt chuyện này, cho đến lúc "Trầm Thu Thập Kiếm Lục" bị trộm.
Paimon:
Thì ra là vậy...
Nhà Lữ Hành:
Vậy chuyện những người khác bị cuốn vào vụ này là sao đây?
Paimon:
Đúng đó, không chỉ có Kazuha, cả chúng tôi cũng bị cuốn vào trong chuyện này luôn.
Kamisato Ayato:
Hahaha, đúng là không gì có thể giấu được hai người mà.
Kamisato Ayato:
Tôi đoán biết chuyện này cũng có không ít giá trị đối với các vị.
Kamisato Ayato:
Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, tôi hy vọng Kazuha và Ayaka sẽ có được những người đồng hành đáng tin cậy trong lúc tìm kiếm sự thật.
Kamisato Ayato:
Những người này cần phải ra được quyết định chính xác và viện trợ được trong lúc họ gặp nguy hiểm.
Kamisato Ayato:
Bởi vì mọi người rất có thể sẽ đối mặt với cùng một kẻ địch trong tương lai.
Nhà Lữ Hành:
"Kunikuzushi" rốt cuộc là ai?
Kamisato Ayato:
Thực ra trong lòng cậu đã có đáp án rồi không phải sao?
Kamisato Ayato:
Vả lại đáp án này đã được giấu trong bức vẽ "Kuronushi" đó.
Kamisato Ayato:
Đợi khi không còn ai ở gần bức vẽ, cậu có thể tự mình đi kiểm chứng.
Kamisato Ayato:
Còn về cách để làm cho chân tướng này lộ diện thì... chắc hai vị cũng đã thực hiện qua rất nhiều lần rồi nhỉ.
Paimon:
Khuya rồi, giờ đây xung quanh không có ai.
Paimon:
Cách mà Ayato nói chắc là dùng nước để thấm vào trong bức tranh đúng chứ?
Paimon:
Người trong bức tranh đó là... Scaramouche!
Paimon:
Hắn quả nhiên là kẻ giật dây trong năm đó!
Kamisato Ayato:
...Đợi đến khi xung quanh bức họa không có người, cậu có thể tự mình đi xác nhận.
Kamisato Ayato:
Còn về cách để làm cho chân tướng này lộ diện thì... chắc hai vị cũng đã thực hiện qua rất nhiều lần rồi nhỉ.
Kamisato Ayato:
...Cuối cùng, chúng ta vẫn còn một chuyện cần phải nói.
Kamisato Ayato:
Trước đó tôi có đề cập, "một số chuyện" xảy ra trước đó khiến tôi để ý sự tồn tại của chậu cây cảnh đúng chứ!
Kamisato Ayato:
Đó là khi tôi nghe Shogun đại nhân phế bỏ lệnh bế quan tỏa cảng, tôi đã nghe được bên phía Hiệp Hội Tenryou xảy ra một vụ án.
Kamisato Ayato:
Kho chứa tang vật và đồ trộm cắp bị tịch thu có dấu vết của kẻ trộm đột nhập, nhưng lại không mất đi gì cả.
Kamisato Ayato:
Tôi cảm thấy vụ án này không bình thường, cho nên đã thông báo cho Kujou Sara của Hiệp Hội Tenryou rằng đừng nên điều động quân lính canh gác, tạm thời xem như không có chuyện gì xảy ra.
Kamisato Ayato:
Còn tôi sẽ phái người của Shuumatsuban đi theo dõi, quả nhiên phát hiện ra có người trà trộn vào trong kho, mưu đồ tìm kiếm những vật dụng của nhà Kaedehara.
Paimon:
Không lẽ hắn cũng đang tìm...
Kamisato Ayato:
Tôi để cho hắn lục lọi một lúc, cuối cùng không tìm được gì, đành phải đi thuyền rời khỏi Inazuma.
Paimon:
Vậy sao anh không phái người đi bắt hắn?
Kamisato Ayato:
Haha, cách tốt nhất để bảo vệ một bí mật chính là coi như bí mật đó không tồn tại, đúng chứ? Với lại thân phận của tên đó cũng dễ đoán mà.
Kamisato Ayato:
Sau khi hắn rời khỏi Inazuma, tôi đã cẩn thận kiểm lại từng món đồ của nhà Kaedehara, cuối cùng cũng phát hiện được vài mẫu giấy giấu ở trong chậu cây cảnh.
Kamisato Ayato:
Tôi đoán những mẫu giấy này chính là "bí mật" mà tên đó muốn tìm, tuy có lẽ hắn cũng không thể xác định là "bí mật" này có tồn tại hay không.
Kamisato Ayato:
Tiếp theo chính là câu hỏi cuối cùng của tôi...
Kamisato Ayato:
Trong sự việc mà Kaedehara Yoshinori đã viết, rốt cuộc phần nào mới là bí mật cần phải bảo vệ?
Kamisato Ayato:
Hahaha, vấn đề này thì đến giờ tôi vẫn chưa có đáp án, thôi thì để lại cho hai vị nhé.
Kamisato Ayato:
Còn bây giờ, hãy tận hưởng Lễ Hội Irodori thôi nào.
Xingqiu:
Nhà Lữ Hành, Paimon, các bạn đến rồi.
Nhà Lữ Hành:
Buổi ký tặng hôm nay thuận lợi chứ?
Xingqiu:
Ừm, may nhờ có các bạn nên buổi ký tặng diễn ra thuận lợi lắm, các độc giả cũng rất hài lòng nữa.
Paimon:
Hình như Xingqiu đang ngó nghiêng ngó dọc gì đó đúng không.
Xingqiu:
Nói ra thì xấu hổ quá, thực ra tôi đang tránh né du khách của Liyue.
Xingqiu:
Dù sao thì tôi cũng đến đây với danh nghĩa là khảo sát sản phẩm mà, nếu như bị người ta nhận ra tôi đang ngồi đây thì cha tôi sẽ nổi giận mất.
Xingqiu:
May mà độc giả hôm nay xếp hàng đông nên du khách thường sẽ không ghé qua tham quan.
Xingqiu:
À đúng rồi, thực ra Xu cũng không biết mục đích trong chuyến đi này của tôi. Cho nên nếu thấy anh ta thì đừng vạch trần tôi nha.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, cứ yên tâm.
Xingqiu:
Vậy cảm ơn trước nhé. Giờ tôi đang không tiện nói chuyện, xin lỗi nhé, vẫn còn rất nhiều độc giả đang đợi tôi.
Xingqiu:
Chút nữa gặp lại trong nghi lễ vén màn bức tranh Kuronushi nhé.
Kamisato Ayato:
Nhà lữ hành, Paimon, xin chào.
Paimon:
Woa, Ayato, cuối cùng cũng gặp được một người bận rộn như anh rồi.
Kamisato Ayato:
Dạo này nhiều việc quá nên đúng là không ra ngoài được.
Kamisato Ayato:
Nhưng cũng may Lễ Hội Irodori được tổ chức thuận lợi, Hiệp Hội Tam Cực cũng vui vẻ hợp tác với nhau nên cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút.
Kamisato Ayaka:
Hai vị, tôi và anh trai đều đang muốn cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị.
Kamisato Ayato:
Ừm, Thoma chậm chạp thật...
Nhà Lữ Hành:
Hai người đang đợi Thoma sao?
Kamisato Ayaka:
Đúng vậy, anh trai khó khăn lắm mới có ngày nghỉ nên dẫn tôi đi mua sách, nhưng lại quên mang theo tiền, đành phải nhờ Thoma chạy về lấy.
Paimon:
Không ngờ Ayato cũng có lúc sơ ý nhỉ.
Kamisato Ayaka:
Haha, anh trai tôi thường ngày làm việc mệt mỏi, hiếm khi nghỉ ngơi thư giãn.
Kamisato Ayaka:
Cho nên đôi lúc sơ ý như vậy lại là điều đáng quý đối với tôi và Thoma.
Yae Miko:
Chào các cưng.
Paimon:
Hai người sao lại đi chung với nhau vậy! Với lại ban nãy đang nói chuyện hăng say lắm mà, sao thấy chúng tôi đến gần là im re vậy.
Yae Miko:
Ây dà, do nhóc tưởng tượng đấy.
Venti:
Chúng tôi chỉ đang nói chuyện về mồi và rượu thôi, các bạn chắc không hứng thú đâu.
Yae Miko:
Ừm, nói đến mồi rượu thì đậu phụ rán chắc cũng không tệ đấy...
Paimon:
Thôi kệ đi, cho dù hai người đó đang mưu tính chuyện gì đi nữa thì cũng không nói cho chúng ta biết đâu.
Paimon:
Kazuha, sao anh không đến hội trường mà lại đứng đây vậy?
Kaedehara Kazuha:
Tôi đến đây để lắng nghe tiếng gió biển, không khí trong hội trường náo nhiệt quá, không thích hợp với tôi.
Nhà Lữ Hành:
Kazuha có thật là không sao chứ?
Kaedehara Kazuha:
Haha, các bạn quả nhiên vẫn còn lo lắng cho tôi.
Kaedehara Kazuha:
Cảm ơn các bạn. Yên tâm đi, những lời tôi nói với mọi người trước đây không phải là viện cớ.
Kaedehara Kazuha:
Các bạn xem, bến cảng quen thuộc trước mắt đây, nó từng lâu ngày không thấy thuyền cập bến, chỉ có người của Hiệp Hội Kanjou đứng canh phòng kẻ xâm nhập.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng giờ đây, nơi này đã nhộn nhịp hơn nhiều rồi.
Kaedehara Kazuha:
Không những có người ngoại quốc đến Inazuma, mà mối quan hệ giữa Đảo Watatsumi và nơi này cũng ngày càng khắn khít.
Paimon:
Đúng vậy, Inazuma của bây giờ đã không còn như trong quá khứ nữa.
Kaedehara Kazuha:
Tôi nghĩ, có thể mỗi người trong chúng ta đều như quốc gia này vậy.
Kaedehara Kazuha:
Cho dù thời gian tiêu tốn của mỗi người khác nhau, nhưng gánh nặng trên vai vẫn sẽ có ngày được buông bỏ.
Kaedehara Kazuha:
Và lúc đó, chúng ta sẽ có thể đi theo hướng gió.
Onodera:
Nhà lữ hành, may nhờ có các bạn nên đợt mở bán kỳ này mới thành công như vậy.
Satomi:
Nghe nói tác giả Zhenyu không những là công tử của thương gia Liyue, mà còn giấu gia đình để sáng tác tiểu thuyết, đây giống như là một kịch bản trong truyện vậy.
Satomi:
Ừm... lần sau có nên lấy hình mẫu của tác giả Zhenyu để viết một câu chuyện lấy tiểu thuyết gia làm nhân vật trung tâm không nhỉ?
Kadenokouji Kenzaburou:
Hôm nay có nhiều người đến mua sách quá, tuy nói là phương án ký tặng không phức tạp, nhưng mà ký nhiều quyển như vậy cũng thấy đuối thật.
Albedo:
Các bạn đi dạo quanh quảng trường trước nhé, hôm nay có lẽ là ngày náo nhiệt nhất của Lễ Hội Irodori rồi.
Kaedehara Kazuha:
Đừng lo cho tôi, cứ thỏa thích tận hưởng lễ hội đi nào.
Venti:
Hả, các bạn hỏi về người truyền lại câu chuyện về Ngũ Ca Tiên sao. Đúng là tôi có biết thân phận thật của người đó.
Venti:
Nhưng mà tình hình có vẻ phức tạp hơn các bạn tưởng.
Xingqiu:
Mọi người đang nói về chuyện người để lại câu chuyện về Ngũ Ca Tiên sao? Người đó đúng thật rất chu đáo và biết phân tích tình huống.
Albedo:
Thật không giấu gì, trước khi vẽ tranh của Kuronushi, tôi đã gặp người truyền lại câu chuyện về Ngũ Ca Tiên để xác nhận một số chuyện.
Albedo:
Tôi cảm thấy cách xử lý bức họa bây giờ là thích hợp nhất rồi, dẫu sao thì những thứ này vẫn nên cất giấu ngoài tầm mắt của công chúng vẫn hơn.
Kamisato Ayaka:
Người truyền lại câu chuyện về Ngũ Ca Tiên sở dĩ chọn phương pháp này, có lẽ là vì Kaedehara chăng.
Kamisato Ayaka:
Dẫu sao thì nói ra sự thật vẫn sẽ dễ dàng hơn mà.
Kaedehara Kazuha:
Nói thật thì tôi rất cảm kích người đã truyền lại câu chuyện, để cho tôi có thể biết được chân tướng trong chuyến đi này.
Kaedehara Kazuha:
Và còn may mắn hơn khi tôi có thể tìm được đáp án cùng với mọi người.
Yae Miko:
Người truyền lại câu chuyện về Ngũ Ca Tiên? Haha, Paimon đoán sai rồi, không phải tôi.
Paimon:
Haiz, tôi còn tưởng chỉ có Miko mới thích những chuyện thế này chứ!
Yae Miko:
Haha, nhưng mà nếu cưng đã tìm được tôi đây thì xem như cách chân tướng không còn xa nữa rồi.
Yae Miko:
Bởi vì ngoài tôi ra thì chỉ còn lại tên đó mà thôi.
Xingqiu:
(Xingqiu đang tập trung ký tên cho độc giả, nét chữ rất lưu loát, chứng tỏ cậu ta đã phải luyện tập rất lâu...)
Anh Em Kamisato:
(Hai người vừa đợi Thoma, vừa bàn về những chuyện thú vị trong lễ hội. Cũng nghe được câu "Anh ơi, dù có Thoma thì cũng không được quên đem bóp tiền chứ"...)
Venti và Miko:
(Venti và Miko vừa trò chuyện vừa uống rượu, những chiếc chai rỗng đang chất dần thành đống... nhưng hình như chủ đề đúng là chỉ xoay quanh mồi rượu.)