arrow_back Genshin Impact: задания
Sắc Màu Rực Rỡ - Màn 3

Tranh Mới Đỏ Tươi

Список заданий

Tranh Mới Đỏ Tươi
Kaedehara Kazuha:
Chào Путешественник, Paimon. Tôi nghe nói Lễ Hội Irodori sẽ có hướng dẫn viên, nhưng không ngờ lại là các bạn.
Paimon:
Hihi, chúng tôi cũng không ngờ Kazuha lại trở về Inazuma với tư cách là khách mời của Lễ Hội Irodori.
Kaedehara Kazuha:
Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi nhận được lời mời, nhưng sau khi phiêu bạt bên ngoài một thời gian dài, nhân cơ hội này trở về quê hương và bái tế cố nhân cũng là ý hay.
Paimon:
Kazuha, lúc nãy đứng từ xa chúng tôi thấy anh như đang tìm gì đó, xảy ra chuyện gì sao?
Kaedehara Kazuha:
Là thế này, lúc nãy khi tôi cùng mọi người xuống thuyền thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân rất nhẹ.
Kaedehara Kazuha:
Kiểu bước chân đó tuyệt đối không phải là hành khách bình thường, nhưng khi tôi quay đầu lại thì không thấy người đó đâu nữa, và chỉ nghe một tiếng "tõm" phía dưới cầu.
Kaedehara Kazuha:
Tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người đó, nhưng lại phát hiện ra một mảnh giấy kỳ lạ dưới chân.
Paimon:
Kazuha, có phải trên tờ giấy đó có viết một bài thơ không?
Kaedehara Kazuha:
Ơ, sao các bạn biết?
Nói chuyện xảy ra mấy ngày trước cho Kazuha nghe...
Kaedehara Kazuha:
Có cả chuyện này nữa sao.
Nhà Lữ Hành:
Kazuha, có thể cho tôi xem tờ giấy đó không?
Kaedehara Kazuha:
Đây.
Paimon:
Lần trước, bài thơ của Aoi no Okina có đề cập đến Akahito ở cuối bài, quả nhiên đây là câu chuyện của Akahito.
Paimon:
Câu chuyện lần này đại khái là: Vì Akahito thích dùng con dấu màu đỏ nên mới có biệt danh này, nhưng lại bị Shogun phát hiện hành vi đạo văn, sau đó bị lưu đày...
Paimon:
Nói thế nào nhỉ, để mà đánh giá thì câu chuyện hôm nay nghe có vẻ không được tốt lành cho lắm.
Nhà Lữ Hành:
Thật ra những câu chuyện khác cũng không khá hơn là bao...
Kaedehara Kazuha:
Tôi nghĩ không có gì sai trong câu chuyện này cả, lúc trước tôi cũng từng là tội phạm bị Shogunate truy nã, cũng giống với Akahito trong câu chuyện này vậy.
Paimon:
Akahito trong câu chuyện này đã làm chuyện xấu và bị Shogun đày ải, không hề giống với Kazuha.
Paimon:
Này, bạn đang nghĩ gì vậy?
Kaedehara Kazuha:
À đúng rồi, lúc nãy các bạn có nói đến một người bạn đang gặp khó khăn vì không thể ký tên nhanh đúng không?
Kaedehara Kazuha:
Ở Liyue và Inazuma đúng là có câu "con dấu tương đương với chữ ký", đây có thể là một ý tưởng khả thi.
Kaedehara Kazuha:
Khi chèo thuyền trên biển, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ khắc cái gì đó để giết thời gian, nếu muốn làm con dấu thì có lẽ tôi sẽ giúp được.
Paimon:
Woa, vậy thì tốt quá! Bây giờ chúng ta đi tìm Albedo bàn bạc trước đi.
Paimon:
Albedo, chúng tôi đã tìm được cách để giúp Xingqiu rồi!
Nói chuyện xảy ra ban nãy cho Albedo nghe.
Albedo:
Quả nhiên câu chuyện của Ngũ Ca Tiên lại xuất hiện, mà lại còn xuất hiện bằng cách này.
Albedo:
Con dấu, ừm, để tôi nghĩ xem...
Albedo:
Thực sự là một giải pháp hiệu quả cao, vậy là từ giờ Xingqiu không cần lo lắng về chữ viết tay nữa. Nhưng mà...
Albedo:
Bởi vì chữ ký của Xingqiu đã được công bố với độc giả từ trước, nên chương mới này nếu chỉ có con dấu thì có vẻ như không đủ chân thành.
Albedo:
Tôi có một ý tưởng khác, đương nhiên con dấu cũng là một phần trong đó. Bây giờ chúng ta đến Nhà Hàng Uyuu để bàn bạc với mọi người đi.
Hirayama:
Cố lên nào Zhenyu, chữ viết hôm nay đã tiến bộ hơn rồi, điều đó cho thấy buổi huấn luyện đặc biệt này đã có hiệu quả!
Xingqiu:
Ôi, không được rồi, tay tôi đau đến nỗi không nhấc lên được nữa rồi... Sớm biết như vậy thì lúc trước tôi đã không lén đọc tiểu thuyết trong lớp luyện thư pháp đâu.
Hirayama:
Lúc nãy đã nghỉ mười phút rồi, cố gắng thêm chút nữa đi!
Onodera:
Tổng biên tập không hổ danh là người giục bản thảo đáng sợ nhất trong số chúng ta.
Murata:
Ừm, chẳng trách sao hễ gặp phải tác giả phiền phức là Yae đại nhân lại để tổng biên tập ra mặt...
Paimon:
Đáng sợ thật, mới chỉ không gặp một thời gian mà Xingqiu đã trở thành cái xác không hồn luôn rồi.
Albedo:
Tổng biên tập, thật ra lúc nãy chúng tôi đã nghĩ ra một cách, có lẽ sẽ giải quyết được khó khăn của mọi người.
Albedo:
Liyue và Inazuma đều sử dụng con dấu rất rộng rãi, và con dấu thường được coi là tương đương với chữ ký. Chúng ta có thể sử dụng ý tưởng này để làm cho việc ký tên dễ dàng hơn.
Albedo:
Đương nhiên là chỉ có con dấu thôi cũng không được, chữ ký phải bao gồm hai yếu tố.
Albedo:
Đầu tiên là con dấu cá nhân, phần này được khắc chữ ký của tác giả Zhenyu làm bản mẫu.
Albedo:
Đồng thời, tôi cũng sẽ thiết kế một hình mẫu đơn giản nhưng trang nhã cho Zhenyu, Zhenyu chỉ cần ký mẫu này vào mỗi cuốn sách là được.
Hirayama:
Để tôi nghĩ xem...
Hirayama:
Ừm, cách này được đó! Không chỉ do chính tác giả ký, mà hiệu ứng có lẽ cũng sẽ đẹp hơn.
Xingqiu:
Thật sao, vậy là cuối cùng tôi cũng được cứu rồi sao?
Onodera:
Tổng biên tập, đột nhiên tôi nghĩ ra, sở dĩ trước đây chúng tôi bỏ buổi ký tặng trực tiếp là vì các tác giả phải tốn rất nhiều thời gian để ký từng cuốn sách.
Onodera:
Nhưng nếu ký tên theo dạng này thì các tác giả sẽ có đủ thời gian để ký trực tiếp rồi!
Onodera:
Hơn nữa nếu tất cả tác giả đều dùng cách này thì chữ ký của Zhenyu cũng sẽ không gây sự chú ý nữa.
Albedo:
Nếu mọi người cảm thấy khả quan thì tôi cũng rất sẵn lòng thiết kế chữ ký cho các tác giả khác.
Kaedehara Kazuha:
Còn chuyện khắc con dấu cứ giao cho tôi.
Hirayama:
Vậy thì bây giờ tôi sẽ liên hệ thêm với hai tác giả khác trong buổi ra mắt sách mới.
Không lâu sau, hai tác giả đã đến...
Satomi:
Thật vinh dự khi có được chữ ký do họa sĩ Vôi Trắng thiết kế.
Kadenokouji Kenzaburou:
Bởi vì chữ ký của tôi rất phức tạp, không thích hợp để ký trong buổi ký tặng, bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện được tâm nguyện rồi!
Paimon:
Tuyệt quá, xem ra mọi người đều đồng ý với đề xuất này rồi.
Hirayama:
Khiến Zhenyu bận rộn nhiều ngày như vậy thật ngại quá, mấy ngày tới hãy nghỉ ngơi cho lại sức nhé, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi là được.
Hirayama:
Những cuốn sách có chữ ký này cũng sẽ được sử dụng để làm giải thưởng đặc biệt cho các sự kiện sắp tới của Nhà Xuất Bản Yae.
Onodera:
Phù... Được cứu rồi, được cứu rồi!
Xingqiu:
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi và Onodera mới có thể thoát khỏi bể khổ này.
Paimon:
Hì hì, cuối cùng thì Xingqiu cũng được tự do rồi, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi.
Paimon:
Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?
Kamisato Ayaka:
Cuối cùng cũng tìm được các vị rồi.
Paimon:
Ủa, là Ayaka và Venti... Sao hai người lại đi chung?
Kamisato Ayaka:
Chuyện là lúc nãy khi tôi đến hội trường để chuẩn bị cho lớp cắm hoa, tôi đã nhìn thấy một mảnh giấy bí ẩn trên kệ hoa.
Kamisato Ayaka:
Đúng lúc nhà thơ này cũng có mặt ở đó, tôi nghe anh ấy nói mấy hôm nay mọi người cũng phát hiện những thứ như vậy, cho nên tôi đã cùng anh ấy đến đây tìm các vị.
Venti:
Nhưng mảnh giấy mà vị tiểu thư này tìm được không giống với của chúng ta tìm được cho lắm.
Kamisato Ayaka:
Mảnh giấy ở đây, mọi người xem thử nhé.
Paimon:
Các bài thơ trước đều có độ dài như nhau, nhưng lần này thì chỉ có hai câu.
Albedo:
Đúng là chỉ có hai câu ngắn gọn, lại không có tiêu đề, cũng không được viết ở giữa tờ giấy.
Albedo:
Vị trí của bút tích như muốn nói với chúng ta rằng ngoài hai câu thơ này, sẽ còn có điều gì khác trên mảnh giấy.
Xingqiu:
Nếu hiểu bài thơ này theo nghĩa đen, nó sẽ là "bỏ giấy vào nước, sự thật sẽ xuất hiện."
Xingqiu:
Nói mới nhớ, trong nhà tôi có một cuốn sách cổ chuyên kể về những giai thoại và điển tích xưa, trong sách có nhắc đến một loại mực đặc biệt, có thể hiện chữ khi gặp nước và biến mất khi khô.
Venti:
Vậy chúng ta thử xem nhé? Vừa hay gần đây cũng có một bể nước.
Cẩn thận nhúng giấy vào trong nước...
Paimon:
Woa, nhìn nè, đúng là đã có rất nhiều chữ xuất hiện rồi này!
Paimon:
Mau đưa tôi xem!
Paimon:
Ừm... Câu chuyện kể rằng, sau khi Sumizome lấy được tập thơ của Akahito, thì đã để tập thơ đó dưới suối.
Paimon:
Sau đó, những chữ đạo văn trong bài thơ bị mờ đi... Tại sao lại như vậy chứ?
Kamisato Ayaka:
Paimon, trước đây khi nghề in chưa phát triển, chữ viết tay trên sách rất dễ bị mờ do độ ẩm.
Kamisato Ayaka:
Để giữ nét chữ được lâu hơn, người ta thường viết bằng một loại mực chuyên dụng, hoặc sau khi viết xong, người ta sẽ quét một lớp sơn chống thấm lên giấy.
Kamisato Ayaka:
Chế tác loại mực đặc biệt này tốn rất nhiều thời gian và công sức, và cách đánh sơn cũng không hề đơn giản.
Kamisato Ayaka:
Nhưng mà, tập thơ của Akahito là một vật quan trọng để trình lên cho Shogun, lẽ ra phải dùng một trong trong hai cách này mới phải.
Kamisato Ayaka:
Nhưng bài thơ chép lại bây giờ không chỉ thiếu con dấu của Akahito, mà tình trạng nét chữ sau khi gặp nước cũng rất khác so với các loại giấy khác.
Paimon:
Cũng tức là Akahito không hề làm chuyện xấu, anh ta bị hại!
Albedo:
Đúng vậy, đây là sự thật mà câu chuyện của Sumizome muốn nói với chúng ta.
Albedo:
Mặc dù câu chuyện khiến người ta thổn thức, nhưng nội dung của hai bức tranh "Akahito" và "Sumizome" bây giờ đã có thể quyết định được rồi.
Albedo:
Kazuha, Ayaka, hai bạn có đồng ý làm người mẫu không?
Kamisato Ayaka:
Đương nhiên là được.
Kaedehara Kazuha:
Tôi cũng không thành vấn đề.
Paimon:
Tuyệt quá, vậy là có thể hoàn thành hai bức tranh cùng một lúc rồi!
Albedo:
Ừm, bây giờ cả bốn câu chuyện đều đã thu thập đủ rồi, câu chuyện của Ngũ Ca Tiên cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi.
Không lâu sau, Albedo đã hoàn thành hai bức chân dung...
Paimon:
Ừm... Ồ...
Paimon:
Đúng vậy, thực ra thì kể từ khi tôi đọc xong câu chuyện của Ngũ Ca Tiên, có một điều mà tôi mãi vẫn chưa hiểu.
Paimon:
Nhắc mới nhớ, không phải trong Ngũ Ca Tiên còn có một người tên là "Kuronushi" sao?
Paimon:
Hiện giờ, chẳng phải là khi người này hoàn toàn chưa xuất hiện, mà câu chuyện về Ngũ Ca Tiên đã kết thúc rồi sao?
Venti:
Oh... Hahaha, Paimon vẫn chưa phát hiện ra sao?
Paimon:
Này, tên hát rong, đừng có quá đáng nha! Tôi chưa phát hiện gì chứ?
Albedo:
Paimon, thật ra trong bốn bài thơ hiện có, đã bao gồm câu chuyện về Kuronushi rồi.
Paimon:
Thật, thật sao?
Venti:
Điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở bài thơ được viết bởi Aoi no Okina sau khi nhìn thấy Sumizome đang rửa tập thơ.
Venti:
Cảnh cô gái đang rửa tập thơ của Akahito đối với người bình thường mà nói thì sẽ không thể hiểu được nguyên do.
Venti:
Thậm chí ngay cả Aoi no Okina cũng không hiểu hành động của Sumizome có ý nghĩa gì. Anh ta chỉ đơn giản là nhìn vật nhớ người, nhớ lại những người bạn cũ.
Venti:
Nhưng mà, đối với những phạm nhân hãm hại Akahito thì khác.
Venti:
Chỉ có anh ta lo lắng, nếu để Shogun nhìn thấy bài thơ này, có thể Shogun sẽ phát hiện ra chân tướng chuyện Akahito đạo thơ, vậy thì coi như anh ta sẽ xong đời.
Venti:
Vì vậy, anh ta mới mạo hiểm, uy hiếp Aoi no Okina xé bài thơ đó đi.
Paimon:
Thì ra tên uy hiếp Aoi no Okina kia chính là kẻ đã hãm hại Akahito!
Nhà Lữ Hành:
Tên tội phạm đó chính là "Kuronushi".
Paimon:
Cái gì, anh ta chính là "Kuronushi" sao?!
Venti:
Đúng vậy, mặc dù chỉ có bốn bài thơ, nhưng họ vẫn có thể kể được câu chuyện hoàn chỉnh của "Ngũ Ca Tiên".
Venti:
Vì Shogun được nhắc đến trong các bài thơ chắc chắn không phải Ca Tiên, nhân vật duy nhất còn lại chỉ có người bí ẩn chưa rõ danh tính kia.
Paimon:
Sau khi nghe mọi người giải thích thì tôi cũng đã hiểu rồi.
Albedo:
Nhưng mà bây giờ tôi đang nghĩ đến một chuyện khác.
Albedo:
Câu chuyện của Ngũ Ca Tiên và những chuyện xảy ra xung quanh chúng ta ít nhiều cũng có liên quan.
Albedo:
Vậy trên thực tế, cũng sẽ có một "Kuronushi" như vậy tồn tại sao?
Paimon:
"Kuronushi"... trên thực tế?
Venti:
Không lẽ, Kazuha đã nghĩ ra chuyện gì đó rồi sao?
Paimon:
Kazuha? Đúng rồi, hình như ngay từ đầu anh ấy đã rất im lặng, chúng ta qua đó hỏi thử xem.
Paimon:
Kazuha, sao vậy? Nãy giờ anh cứ đứng ở bức tranh trống này một mình, sắc mặt cũng không được tốt lắm.
Albedo:
Xin lỗi, mặc dù đây chỉ là suy đoán của chúng tôi, nhưng có phải câu chuyện về Ngũ Ca Tiên đã khiến anh nghĩ đến điều gì đúng không?
Kaedehara Kazuha:
Đúng là lúc nãy tôi có nghĩ đến một số chuyện, nhưng đó chỉ là những chuyện cũ về gia đình tôi thôi.
Kaedehara Kazuha:
Mặc dù tôi không ngại nói với mọi người, nhưng tôi cảm thấy không nên làm phiền các bạn thêm nữa.
Paimon:
Kazuha, chúng ta đều là bạn của nhau, không có chuyện làm phiền nhau gì cả.
Kamisato Ayaka:
Kaedehara, tôi mạo muội hỏi một câu, chuyện anh đang nghĩ đến có phải liên quan đến "Raiden Gokaden" không?
Paimon:
"Raiden Gokaden" là gì?
Kaedehara Kazuha:
Xem ra tôi và tiểu thư Kamisato đang nghĩ về cùng một chuyện rồi.
Kaedehara Kazuha:
Chuyện này cũng liên quan không ít đến Hiệp Hội Yashiro, không biết cô có đồng ý để tôi kể cho mọi người nghe không?
Kamisato Ayaka:
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều là những người đáng tin cậy, anh cứ nói đi.
Kamisato Ayaka:
Có điều chuyện này giải thích ra có hơi phức tạp, hay là để tôi bắt đầu kể từ chuyện của "Raiden Gokaden" nhé.
Kamisato Ayaka:
Như các vị đã biết, Hiệp Hội Yashiro chủ yếu quản lý hoạt động tế lễ và kế thừa văn hóa, mà "kỹ năng rèn đao" của Inazuma cũng là một phần cực kỳ quan trọng trong số đó.
Kamisato Ayaka:
"Raiden Gokaden" từng là năm phái rèn đao hàng đầu của Inazuma, mặc dù năm gia tộc này là thợ rèn đao, nhưng cũng đảm nhiệm rất nhiều chức vụ trong Hiệp Hội Yashiro.
Kamisato Ayaka:
Chỉ đáng tiếc, Raiden Gokaden bây giờ chỉ còn lại "Trường Phái Amenoma" là có sư đồ kế thừa, "Trường Phái Isshin" mặc dù đã thất truyền, nhưng may là hậu nhân vẫn còn.
Kamisato Ayaka:
Mà nhà Kaedehara chính là hậu duệ của "Isshin"
Paimon:
Chúng ta chỉ biết nhà Kazuha từng là quý tộc, nhưng không ngờ còn liên quan tới cả Hiệp Hội Yashiro và nghề rèn đao luôn.
Kaedehara Kazuha:
Ừm, nhưng đây đều là chuyện rất lâu về trước rồi, "Trường Phái Isshin" đã biến mất từ thời ông cố tôi.
Kaedehara Kazuha:
Ông nội tôi bất mãn với hành động của ông cố, khi còn trẻ, ông đã du lịch khắp Teyvat để tìm cách vực dậy công việc kinh doanh của gia đình, nhưng không may là ông đã không thành công.
Kaedehara Kazuha:
Và đến đời tôi thì cả ngôi nhà tổ tiên cũng không còn.
Kamisato Ayaka:
Trước đây tôi có nghe anh trai tôi nói, "Raiden Gokaden" suy tàn rất nhanh, chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi, ba gia đình đã phải chịu nhiều bất hạnh, và cuối cùng là biến mất hoàn toàn.
Kamisato Ayaka:
Sau đó có người đoán rằng, những bất hạnh này thực ra là kết quả của sự thao túng bí mật, có kẻ muốn xóa sổ "Raiden Gokaden".
Kamisato Ayaka:
Nhưng vì Raiden Gokaden vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nên cuối cùng cũng chỉ được coi là một tin đồn mà thôi.
Kaedehara Kazuha:
Đúng vậy, lúc trước tôi cũng luôn nghĩ như vậy.
Kaedehara Kazuha:
Nhưng tôi biết, có "một chuyện lớn" đã xảy ra với ông cố tôi khi ông ấy còn trẻ.
Kaedehara Kazuha:
Chuyện đó không chỉ liên lụy đến gia tộc Kaedehara chúng tôi, mà thậm chí suýt chút nữa còn làm lung lay địa vị của nhà Kamisato trong Hiệp Hội Yashiro.
Kaedehara Kazuha:
Sau khi tôi đọc câu chuyện của Ngũ Ca Tiên, tôi mơ hồ nhận ra rằng nó dường như đang nhắc nhở tôi về sự thật của vụ việc.
Paimon:
Kazuha, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Kaedehara Kazuha:
Về một số chi tiết của sự việc đó, tôi vẫn cần tìm người xác minh, hẹn mọi người gặp nhau ở đây vào trưa mai nhé.
Kaedehara Kazuha:
Đến lúc đó, tôi sẽ nói cho mọi người tất cả những gì tôi biết một cách chi tiết.
Hirayama:
Onodera, lát nữa hãy nói với Yae đại nhân về những thay đổi trong buổi phát hành nhé, ý kiến này chắc chắn Yae đại nhân sẽ thích.
Hirayama:
Rất nhanh nhạy, chỉ cần hành động thận trọng hơn một chút thì sau này chắc chắn sẽ rất có triển vọng.
Onodera:
Cám ơn rất nhiều, tổng biên tập.
Murata:
Đây có lẽ là trong cái rủi có cái may nhỉ? Buổi phát hành ấn phẩm mới sẽ trở thành "buổi ký tặng", chắc chắn các độc giả sẽ rất vui.