arrow_back 原神 任務
Sắc Màu Rực Rỡ - Màn 2
Mảnh Chương Hoa Lam
任務列表
Paimon:
Các vị đến từ Liyue để tham dự Lễ Hội Irodori phải không? Chúng tôi là hướng dẫn viên đưa đón mọi người lên đảo.
Paimon:
Này, có phải là do tôi bị ảo giác không? Tôi thấy anh trông quen quen.
Xu:
Haha, không phải ảo giác, tôi là Xu của Thương Hội Phi Vân. Trên con thuyền của chúng tôi không chỉ có các nhà thư pháp, họa sĩ mà còn có cả kỳ thủ của "Cờ Cơ Quan" nữa.
Xu:
Trước đây, người phát minh ra Cờ Cơ Quan đã đến Thương Hội Phi Vân và muốn mời chúng tôi đầu tư, mặc dù lão gia không có hứng thú, nhưng nhị thiếu gia vẫn muốn ủng hộ.
Xu:
Nghe nói Lễ Hội Irodori lần này sẽ có triển lãm và chơi thử Cờ Cơ Quan, nên lão gia đã để tôi và nhị thiếu gia nhân cơ hội này đến Inazuma để khảo sát tiềm năng của sản phẩm.
Paimon:
Thế nhị thiếu gia nhà anh đâu rồi?
Xu:
Nhị thiếu gia à...
Paimon:
Úi, Xingqiu đang ngồi ngủ gục kìa!
Xingqiu:
...Ah!
Xingqiu:
Ấy, 旅行者, Paimon, các bạn cũng đến Inazuma làm khách à? Xem ra chúng ta thật có duyên.
Paimon:
Chúng tôi không phải đến làm khách, mà là làm hướng dẫn viên cho Lễ Hội Irodori.
Xingqiu:
Tôi không sao, chỉ là lúc ở trên thuyền lỡ đọc tiểu thuyết say sưa quá, lúc sực tỉnh thì trời đã sáng mất rồi.
Xingqiu:
Đúng rồi, lúc lên đảo thì Hiệp Hội Kanjou sẽ yêu cầu mọi người xuất trình thư mời đúng không, để tôi lấy ra trước.
Xingqiu:
Ấy? Đây là...
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Xingqiu:
Có một mảnh giấy dưới túi của tôi... Lạ thật, trước đó rõ ràng là không có.
Paimon:
Mau đưa tôi xem nào!
Paimon:
Không sai, đây chính là một phần của bộ truyện mà chúng ta đã nhận được trước đó, ngay cả nét chữ cũng giống y đúc!
Xingqiu:
Câu chuyện mà các bạn có được trước đó?
Paimon:
Là kho hàng ở bến cảng...
Nhà Lữ Hành:
E-hèm!
Paimon:
À ừm... "Cuộc Thi Tàng Thơ" ấy mà!
Paimon:
À ừm... Chúng tôi có một người bạn đang vẽ chân dung của Ngũ Ca Tiên cho Lễ Hội Irodori trên đảo Ritou, nhưng những câu chuyện về Ngũ Ca Tiên được giấu ở nhiều nơi khác nhau!
Paimon:
Chỉ cần tìm được những câu chuyện này và giao cho anh ấy thì sẽ có cơ hội làm người mẫu để anh ấy vẽ tranh đó!
Xingqiu:
Đợi đã... bạn vừa nhắc đến...
Nhà Lữ Hành:
Bị nghi ngờ rồi!
Paimon:
Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi thật sự không nghĩ ra nên nói như thế nào!
Xingqiu:
...Có phải tôi sẽ có cơ hội gặp được họa sĩ Vôi Trắng không?
Paimon:
Í? Ơ, ờ ừm... có thể nói là vậy.
Xingqiu:
Thật sao? Tốt quá! Khi tôi biết tin họa sĩ Vôi Trắng sẽ đến tham gia Lễ Hội Irodori, tôi đã năn nỉ nhiều lần mới được ba tôi cho phép đến Inazuma để khảo sát cơ hội đầu tư Cờ Cơ Quan đấy.
Xingqiu:
Kết quả lại nghe tin họa sĩ Vôi Trắng bận vẽ chân dung của Ngũ Ca Tiên trong lễ hội.
Xingqiu:
Khó khăn lắm mới có thể đến Inazuma cùng họa sĩ Vôi Trắng, vậy mà đến cơ hội gặp mặt cũng không có, tôi đã rất thất vọng đó.
Paimon:
Yên tâm đi Xingqiu, mặc dù họa sĩ Vôi Trắng rất bận, nhưng cũng không đến nỗi cả thời gian gặp mặt bạn bè cũng không có, để chúng tôi đưa bạn qua tìm anh ấy nhé.
Paimon:
Chúng tôi đã nghe nói họa sĩ Vôi Trắng chính là người vẽ minh họa cho cuốn tiểu thuyết "Trầm Thu Thập Kiếm Lục" của bạn.
Xingqiu:
Hóa ra các bạn đã biết rồi sao.
Xingqiu:
Nói thật với các bạn, cuốn sách này không được ưa chuộng ở Liyue lắm, nhưng lại là bán rất chạy ở Inazuma, một nửa là nhờ vào những bức tranh minh họa tuyệt đẹp của họa sĩ Vôi Trắng đó.
Xingqiu:
Họa sĩ Vôi Trắng không chỉ vẽ đẹp mà còn vẽ rất nhanh, nghe nói anh ấy chỉ mất vài tiếng là đã vẽ xong hình minh họa cho chương mới nhất rồi.
Xingqiu:
Nhưng theo tôi thấy, nét vẽ của hình minh họa đó không hề cẩu thả, mà thực sự rất tinh tế...
Xingqiu:
Chậc, cứ mải nói chuyện mà quên mất thời gian, chúng ta mau đi thôi.
Paimon:
Phù... may mà có Albedo thu hút sự chú ý của Xingqiu nên mới giấu được chuyện mất sách.
Albedo:
Chào Nhà Lữ Hành và Paimon! Hửm, vị bên cạnh đây là?
Xingqiu:
Anh là họa sĩ Vôi Trắng đúng không, rất vinh dự được gặp mặt, tôi là tác giả của Trầm Thu Thập Kiếm Lục - Zhen...
Xingqiu:
À không... chúng ta đã gặp nhau rồi thì nên công khai tên thật chứ nhỉ. Anh cứ gọi tôi là Xingqiu nhé.
Albedo:
Vậy cậu gọi tôi Albedo là được.
Xingqiu:
Không không, vậy sao được...
Albedo:
Sao lại không? Dù gì chúng ta cũng là bạn của 旅行者 mà, dùng tên thật xưng hô có lẽ sẽ tiện hơn.
Albedo:
Hơn nữa, trước đây chúng ta cũng thường xuyên liên lạc qua thư, cậu khách sáo như vậy, tôi có chút không quen đó.
Paimon:
Hihi, thực ra không chỉ có Albedo, đến chúng tôi cũng chưa từng thấy Xingqiu luống cuống như vậy.
Xingqiu:
E-hèm... thật là, các bạn đừng có nhân cơ hội này mà ghẹo tôi chứ.
Xingqiu:
À, nhân tiện thì chúng tôi vừa tìm thấy câu chuyện về "Cuộc Thi Tàng Thơ" ở bến cảng, nghe nói anh cũng đang thu thập chúng đúng không.
Albedo:
Cuộc Thi Tàng Thơ?
Paimon:
Chính... chính là sự kiện tìm những mảnh giấy có chứa câu chuyện về Ngũ Ca Tiên! Venti trước đó cũng đã tìm thấy một mảnh, rồi được làm người mẫu để anh vẽ vào trong tranh đó.
Albedo:
À?... Ừm, đúng vậy.
Đưa mảnh giấy cho Albedo xem.
Albedo:
Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn nhé, nó đã giúp tôi rất nhiều.
Xingqiu:
Vậy thì tốt. Nhưng câu chuyện này không đầu không đuôi, anh có thể kể cho tôi nghe nội dung chi tiết của nó được không?
Albedo:
Nếu mọi người đang rảnh thì chúng ta tìm một chỗ vừa ăn cơm vừa nói chuyện nhé?
Xingqiu:
Ừm, chuyện này...
Paimon:
Xingqiu có việc cần làm sao?
Xingqiu:
Không, không có gì! Nhắc mới nhớ, Cơm Trà Xanh Thịt Lươn của Nhà Hàng Shimura rất ngon, mọi người có muốn đến đó không?
Albedo:
Nhà Hàng Shimura sao? Nhưng hôm nay gió thổi hơi mạnh, hay là chúng ta đến Nhà Hàng Uyuu nhé?
Xingqiu:
Được, vậy để tôi đi cất hành lý, chút nữa hẹn gặp mọi người ở Nhà Hàng Uyuu nhé.
Albedo:
Ừm, quả nhiên có sơ hở...
Paimon:
Hmm, không đâu, vừa rồi chúng ta đã hợp tác rất tốt mà, lẽ nào vẫn bị nói hớ cái gì đó sao?
Albedo:
Không, ý tôi không phải nói Paimon. 旅行者, bạn nghĩ sao?
Nhà Lữ Hành:
Xingqiu có chút đáng ngờ.
Paimon:
Xingqiu đáng ngờ sao? Này, hai người đang nói cái gì vậy?
Albedo:
Paimon đã đọc qua bài thơ này rồi chứ. Mặc dù đối với Xingqiu thì đây chỉ là câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng nếu nó được ghép với phần trước thì sẽ thế nào?
Paimon:
Ghép lại hả? Để tôi xem thử...
Paimon:
Suikou bởi vì say rượu nên đã ngủ quên, và làm mất bài thơ của Aoi no Okina... Aoi no Okina sau đó đã lấy bài thơ của mình rồi đưa cho một người bí ẩn...
Paimon:
Ấy, đợi đã. Lẽ nào câu chuyện hôm nay ám chỉ rằng kẻ đã lấy trộm số sách mới... chính là Xingqiu sao?!
Paimon:
Sao có thể chứ, sáng hôm nay Xingqiu mới đến Inazuma mà?
Albedo:
Trên thực tế thì đây mới chính là điểm đáng ngờ. Vì Xingqiu chỉ vừa mới đến Inazuma, làm sao mà cậu ấy biết được hương vị Cơm Trà Xanh của Nhà Hàng Shimura là như thế nào chứ?
Albedo:
Và khi tôi bảo cần thay đổi địa điểm do có gió lớn, cậu ấy cũng không hề thắc mắc, như đã biết trước Nhà Hàng Shimura là một cửa tiệm ngoài trời vậy.
Paimon:
Ý của anh là Xingqiu thực chất đã ở Inazuma được một thời gian, nhưng lại giả vờ là vừa mới đến sao?
Albedo:
Ừm, tôi đoán là vậy.
Paimon:
Nhưng Xingqiu sao có thể là thủ phạm được chứ? Ước mơ của Xingqiu là hành hiệp trượng nghĩa, tuyệt đối không làm ra mấy chuyện trái với luân thường đạo lý này đâu!
Albedo:
Paimon, đừng vội. Mặc dù tôi và Xingqiu mới gặp nhau lần đầu, nhưng chúng tôi đã trao đổi thư từ trước đó, tôi cũng hiểu về con người của cậu ấy.
Albedo:
Chắc hẳn là có ẩn tình trong đó. Trong câu chuyện này nói rằng, Aoi no Okina đã lấy bài thơ do bị kẻ khác đe dọa.
Paimon:
Xingqiu sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đó chứ?
Albedo:
Hiện vẫn chưa rõ. Nhưng Nhà Hàng Uyuu là nhà hàng trong nhà, nếu có kẻ khả nghi theo dõi hoặc nghe trộm thì chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện, nói chuyện ở đó chắc an toàn hơn.
Albedo:
Chút nữa hy vọng mọi người có thể cùng tôi hợp tác, chúng ta cùng nhau tìm ra chân tướng sự việc nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Albedo:
Vậy giờ chúng ta mau đến Nhà Hàng Uyuu đi.
Albedo:
Xung quanh không thấy bất kỳ người nào khả nghi, chúng ta vào nhà hàng đợi Xingqiu đi.
Paimon:
Úi, làm sao đây, tôi hồi hộp quá! Chút nữa phải nói cái gì với Xingqiu đây...
Albedo:
Trước hết chúng ta cần khẳng định là Xingqiu có thực sự đến Inazuma từ trước hay không. Nếu có thể tìm thấy bằng chứng cho thấy cậu ấy đang nói dối thì có thể lấy đó làm bước đệm để thuyết phục cậu ấy nói ra sự thật.
Albedo:
Nhân lúc cậu ấy vẫn chưa đến, chúng ta vào bên trong tiệm hỏi thăm khách hàng trong đó thử nhé? Nói không chừng sẽ tìm thấy được manh mối gì đó.
Okazaki Rikuto:
Các vị muốn ăn gì?
Paimon:
Chủ quán, hôm nay có đề xuất món gì không?
Okazaki Rikuto:
Vậy thì tất nhiên là hải sản mới đánh bắt rồi! Mấy hôm trước trên biển trời mưa rất to, thuyền đánh cá không ra khơi được, may mà hôm nay thời tiết tốt hơn nên mới có đấy.
Paimon:
Mấy hôm trước thời tiết trên biển rất xấu sao?
Okazaki Rikuto:
Đúng vậy, vừa rồi có vài vị khách đến từ Liyue nói rằng, con thuyền lắc lư cả chặng đường, họ chẳng thể làm gì được cả ngoại trừ việc ngủ.
Paimon:
Có vẻ như đã biết được thông tin rất hữu dụng.
Youta:
Sách mới sẽ được ra mắt vào giai đoạn cuối của Lễ Hội Irodori, Trầm Thu Thập Kiếm Lục là cuốn sách mà tôi mong đợi nhất!
Akito:
Đúng vậy, bản có chữ ký của tác giả lần đầu ra mắt rất đáng để sưu tầm, tôi nhất định phải mua bằng được!
Youta:
Tôi đã từng nhìn thấy chữ ký của tác giả Zhenyu, nét chữ rất ngay ngắn, cảm giác anh ấy là một người rất đĩnh đạc.
Akito:
Hôm ra mắt sách sẽ có tác giả lên giới thiệu, nghe nói anh ấy còn rất trẻ.
Paimon:
Đợi đã, tôi không nghe nhầm chứ, Xingqiu không chỉ ký tên lên sách mới, mà chữ ký trước đây cũng "rất ngay ngắn" sao?
Paimon:
Albedo lợi hại ghê, hoàn thành chân dung của Aoi no Okina nhanh thật.
Paimon:
Không biết Xingqiu tập luyện ở Nhà Hàng Uyuu thế nào rồi... 旅行者 nói xem, người đã để lại câu chuyện có khi nào cũng đang ở gần chúng ta không?
Nhà Lữ Hành:
Cũng có khả năng.
Paimon:
Này, người đã viết câu chuyện! Có đang ở gần đây không? Có thể nghĩ cách giúp Xingqiu không?
Paimon:
Cậu ấy là bạn của chúng tôi, lần phát hành sách này rất quan trọng với cậu ấy.
Paimon:
Tiếng gì vậy?
Paimon:
Haha, hoá ra là một con mèo, xem ra tên đó không lộ diện dễ dàng như vậy đâu.
Paimon:
Cũng muộn rồi, chúng ta mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải ra bến cảng đón khách nữa.
Paimon:
Albedo, anh có ý kiến gì về chuyện này không?
Albedo:
Nếu là tôi thì sẽ cùng Xingqiu nói về việc viết tiểu thuyết và hình minh họa.
Albedo:
Nếu cậu ấy thực sự có điều gì khuất tất, có lẽ sẽ còn hồi hộp hơn chúng ta, thảo luận về việc sáng tác sẽ có thể khiến cậu ấy mất cảnh giác.
Paimon:
Nhắc mới nhớ, trước đó Xingqiu đã nói rằng muốn cảm ơn anh vì có thể vẽ hình minh họa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà không hề cẩu thả.
Albedo:
Cậu ấy đã nói như vậy sao? Hmm, đây là thông tin rất có giá trị đấy.
Không lâu sau, Xingqiu cũng đến, mọi người cùng nhau dùng bữa vui vẻ. Sau đó...
Xingqiu:
Ngon quá, các món ăn ở Inazuma chủ yếu là hải sản tươi sống, rất hợp với khẩu vị của tôi.
Paimon:
Vậy thì tốt, tôi còn lo là Xingqiu ngủ không đủ giấc thì sẽ không có khẩu vị nữa.
Paimon:
旅行者, nhân lúc này mau nói chuyện với Xingqiu đi, xem xem có thể moi được thông tin gì không!
Paimon:
À ừm, nói về chuyến hành trình nhé!
Xingqiu:
Xin đợi một chút, Onodera vô tội!
Kujou Sara:
Ồ, vị này có vẻ chính là tác giả của Trầm Thu Thập Kiếm Lục đúng không. Nhưng không ngờ rằng ngay cả những người khác cũng đến cả rồi.
Xingqiu:
Dù sao thì cũng xin các vị hãy nghe tôi giải thích trước đã...
Onodera:
Tác giả Zhenyu không cần lo lắng! Thật ra vừa rồi tôi đã giải thích rõ ràng với Kujou đại nhân rồi, Kuroda cũng đã giúp tôi làm chứng.
Kujou Sara:
Đúng vậy, thực ra chúng tôi đang chuẩn bị rời đi.
Xingqiu:
Phù, vậy thì tốt.
Xingqiu:
Nhưng mà... nhiều người ở đây như vậy, không lẽ mọi người đều đã biết hết rồi sao?
Binh Sĩ Hiệp Hội Tenryou:
Heh...
Kujou Sara:
À ừm! Thực ra, vừa nãy vì để đề phòng nghi phạm chạy trốn, nên có hai đội khác cũng đã đến đây.
Xingqiu:
Úi...
Paimon:
Trông Xingqiu có vẻ như đang rất sốc, chuyện này rốt cuộc là sao?
Nhà Lữ Hành:
Chắc là có liên quan đến việc ký tên.
Xingqiu:
Haiz... mặc dù nói ra có chút xấu hổ, nhưng đã có nhiều người biết như vậy rồi thì tôi cũng không giấu nữa.
Xingqiu:
Chuyện này nói cho cùng cũng đều là lỗi của tôi.
Onodera:
Không, Zhenyu, chuyện này nên nói là lỗi của tôi mới đúng. Mọi người hãy để tôi nói.
Onodera:
Trong Lễ Hội Irodori lần này, tôi đã nảy ra ý tưởng tổ chức sự kiện ra mắt sách mới kèm theo chữ ký của tác giả.
Onodera:
Đây không chỉ là lần đầu tiên tôi phụ trách một kế hoạch lớn kể từ khi gia nhập Nhà Xuất Bản Yae, mà còn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Yae đại nhân.
Onodera:
Nhưng về nội dung của kế hoạch thì tôi đã không thảo luận trước với các tác giả, kết quả là đã mang lại rắc rối cho Zhenyu.
Xingqiu:
Nói thật thì tôi không giỏi về thư pháp lắm, nên sự kiện ký tặng không phù hợp với tôi...
Onodera:
Mặc dù Zhenyu rất khó xử, nhưng sau khi nghe nói kế hoạch lần này rất quan trọng với tôi, nên đã lập tức ngồi thuyền đến Inazuma để giúp tôi lần này.
Onodera:
Những ngày nay Zhenyu đã rất cố gắng luyện chữ, nhưng để ký lên cuốn sách cho thật đẹp cũng mất rất nhiều thời gian, thời gian dự tính trước đó sợ là không đủ.
Onodera:
Thế là tôi đã nghĩ ra một cách là chuyển hết những cuốn sách mới từ trong kho tới nhà tôi, như vậy thì Zhenyu sẽ có thể nhân mấy ngày này để ký hết toàn bộ số sách đó.
Onodera:
Tôi vốn cho rằng việc này sẽ được hoàn thành trót lọt, nhưng không ngờ lại bị mọi người phát hiện ngay.
Onodera:
Lại đúng dịp tôi được nghỉ phép, mấy ngày nay tôi ở nhà với Zhenyu, không thể biết chuyện gì đang xảy ra nên mới gây ra rắc rối lớn như vậy.
Onodera:
Suy cho cùng thì tất cả cũng đều do tôi thể hiện bản thân mình mà thôi.
Xingqiu:
Onodera, cũng do tôi không muốn để cho độc giả thấy nét chữ khó coi của mình nên mới đồng ý với đề xuất này.
Xingqiu:
Và còn một lý do nữa: Onodera đã bị chữ ký trước đây của tôi làm khó.
Xingqiu:
Trong một sự kiện trước đó, Nhà Xuất Bản Yae đã yêu cầu các tác giả tự tay ký tên để trưng bày.
Xingqiu:
Lúc đó tôi phải khổ luyện cả ngày mới ký ra được một chữ ký đẹp hoàn hảo, tựa như nước chảy mây bay.
Xingqiu:
Bây giờ ngẫm lại, do giữ thể diện quá nên giờ thành ra tự hại mình.
Venti:
Được rồi, hai người đừng có xụ mặt ra nữa, chuyện mất trộm cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, với lại ai mà chẳng có góc khuất không muốn bị người khác nhìn thấy chứ.
Paimon:
Đúng vậy, chỉ cần Xingqiu không sao, sách cũng đã tìm được, vậy là đủ rồi.
Kuroda:
Onodera, chân tướng vụ mất sách lần này, anh nên tự mình giải thích cho mọi người trên Đảo Ritou nhé.
Onodera:
Được rồi, tôi sẽ đi xin lỗi mọi người.
Paimon:
Vậy chúng ta cũng cùng họ về Đảo Ritou thôi.
Hirayama:
Ấy, Onodera, sao anh lại tới đây, không phải là anh đang được nghỉ phép sao?
Giải thích đầu đuôi câu chuyện cho các biên tập viên.
Onodera:
Rất xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng!
Hirayama:
Ôi, Onodera, anh thật là...
Hirayama:
Sao anh không nói sớm với mọi người chứ? Như vậy thì mọi người cũng sẽ giúp anh nghĩ cách.
Murata:
Đúng vậy, mọi người đều chung một đội, có khó khăn gì thì phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng chứ.
Hirayama:
Không nhắc chuyện đã qua nữa, chuyện cấp bách bây giờ là giải quyết vấn đề chữ ký của Zhenyu. Việc này tiến triển ra sao rồi?
Xingqiu:
Tình hình không mấy khả quan, mấy ngày nay thâu đêm suốt sáng cũng mới chỉ hoàn thành được khoảng một phần mười...
Paimon:
Chẳng trách sao hôm nay Xingqiu trông bơ phờ như vậy.
Hirayama:
Tôi nghĩ ra rồi. Murata, chút nữa anh quay về Nhà Xuất Bản Yae nhờ Aratani đặt phòng trên tầng hai của Nhà Hàng Uyuu để mở lớp huấn luyện thư pháp đặc biệt cho Zhenyu nhé!
Murata:
Được! Anh trai tôi là nhà thư pháp, có cần nhờ anh ấy đến giúp không?
Hirayama:
Được vậy thì tốt. Cô nhắc tôi mới nhớ, hôm nay có hai nhà thư pháp từng hợp tác với chúng ta từ Liyue tới, tôi cũng đi nhờ họ thử xem.
Xingqiu:
Nghe có cảm giác như tôi sắp bị cho ăn hành nhỉ...
Onodera:
Zhenyu đừng lo, nhất định sẽ làm được mà! Trước đây không phải Zhenyu chỉ dùng có một tuần là viết xong chương cuối của cuốn tiểu thuyết hay sao?
Xingqiu:
Nhưng tiểu thuyết và thư pháp là hai chuyện khác nhau mà!
Paimon:
Mặc dù Xingqiu vẫn chưa thoát nạn, nhưng chúng ta xem như cũng yên tâm được phần nào rồi.
Albedo:
Trước đây tôi chỉ thích giải quyết vấn đề một mình, nhưng bây giờ xem ra làm việc nhóm với nhau cũng không tệ.
Venti:
Cũng nên cảm ơn một người thần bí đã cung cấp tình báo nữa.
Paimon:
Venti đang nói tới người đã để lại câu chuyện về Ngũ Ca Tiên đó sao?
Xingqiu:
Mọi người đang nói gì vậy?
Paimon:
Phải rồi, chúng ta hình như vẫn chưa kịp kể cho Xingqiu nghe chuyện này.
Giải thích với Xingqiu về chuyện xảy ra trong vài ngày qua...
Xingqiu:
Ra là như vậy, xem ra lúc tôi và Onodera chuyển sách đi đã bị người khác nhìn thấy.
Xingqiu:
Albedo, tôi có thể nhờ anh một chuyện không? Có thể vẽ thêm tôi vào trong tranh của anh không?
Xingqiu:
Sự việc hôm nay được giải quyết êm đẹp không chỉ nhờ câu chuyện đó, mà tôi còn mong rằng bản thân có thể ghi nhớ bài học này.
Albedo:
Không thành vấn đề, hơn nữa xét về tính đồng nhất của nội dung bức tranh thì đây là một đề xuất rất hợp lý.
Nhà Lữ Hành:
Nói về "cảm giác của chuyến hành trình".
Xingqiu:
Thật ra thì tôi chưa từng đi xa như thế này bao giờ, mặc dù lúc đầu rất thích thú, nhưng sau khi ở trên biển một thời gian dài, tôi lại cảm thấy khá nhàm chán.
Paimon:
Kể ra thì trong suốt chặng đường dài đó, có điều gì khiến Xingqiu cảm thấy ấn tượng không?
Xingqiu:
Haha, để mà nói thì chính là cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc trên thuyền.
Paimon:
Hmm, cảm giác như không thể hỏi ra điều gì có giá trị cả.
Nhà Lữ Hành:
Nói về "cuốn sách đã xem trong chuyến hành trình".
Paimon:
Phải rồi, Xingqiu đã đọc cuốn sách nào trong chuyến đi vậy?
Xingqiu:
À, đó là cuốn tiểu thuyết có tên là "Làm Phiền Rồi Guuji Hồ Ly Của Ta", do biên tập viên đã gửi cho tôi.
Paimon:
Xingqiu đọc sách trên thuyền mà không bị chóng mặt hả?
Xingqiu:
Haha, không sao, dù gì thì tôi cũng đã học võ của phái Cổ Hoa mà, nhưng quả thực là có rất nhiều người say sóng trên thuyền.
Paimon:
Hmm, những lời vừa rồi có vẻ không có điều gì đáng ngờ.
Nhà Lữ Hành:
Nói về "phong cảnh dọc đường".
Xingqiu:
Nói thực thì biển ngày nào cũng như ngày nào, không có phong cảnh gì cả, ai cũng sốt ruột chờ đợi.
Xingqiu:
Vì vậy, khi gần đến Inazuma, mọi người đều chạy lên boong tàu để ngắm nhìn đỉnh Núi Yougou ở phía xa.
Xingqiu:
Đáng tiếc là tốc độ của con thuyền quá chậm, từ khi nhìn thấy đỉnh núi phải mất cả ngày nữa mới đến được bến cảng.
Paimon:
Cảm giác như những lời vừa rồi có vẻ cũng không có gì đáng ngờ...
Nhà Lữ Hành:
Không, những lời này rất đáng nghi ngờ.
Paimon:
Ah... đúng rồi, nếu lên bờ mất cả ngày trời thì khi mọi người nhìn thấy đỉnh núi, trên biển hẳn vẫn còn mưa rất to mới đúng!
Albedo:
Mặc dù đã có thu hoạch, nhưng chúng ta hãy tìm thêm một số bằng chứng, sau đó trò chuyện lại với Xingqiu về chủ đề sáng tác nhé!
Nhà Lữ Hành:
Nói về "tiểu thuyết của bản thân".
Xingqiu:
Mặc dù đọc tiểu thuyết rất vui, nhưng khi thực sự bắt đầu viết thì lại là câu chuyện khác.
Xingqiu:
Bố cục, tình tiết, mạch truyện, cách hành văn, có thể nói đều là kiến thức.
Xingqiu:
Và ngay cả khi sáng tác ra nội dung mà mình hứng thú, cũng chưa chắc biểu đạt được hiệu quả mà mình mong muốn.
Albedo:
Về điểm này tôi rất đồng cảm với cậu.
Albedo:
Cho dù là viết sách, vẽ tranh hay là nghiên cứu thuật giả kim đi nữa, khi đã nghiêm túc nghiên cứu một cái gì đó, quả thực rất hiếm khi cảm nhận được hạnh phúc thực sự.
Paimon:
Hai người bọn họ có vẻ như đang nói về một chủ đề rất sâu sắc, nhưng tôi không phát hiện ra điều gì đáng ngờ cả...
Nhà Lữ Hành:
Nói về "hình minh họa của Albedo".
Xingqiu:
Nhắc đến chuyện này, Albedo này, tôi luôn muốn cảm ơn anh vì đã vẽ hình minh họa cho tiểu thuyết của tôi.
Xingqiu:
Ở Liyue, tiểu thuyết của tôi không được ưa chuộng cho lắm, cho nên tôi cũng không tự tin về nó.
Xingqiu:
Nhưng mỗi khi anh vẽ hình minh họa đều sẽ chọn những tình tiết quan trọng nhất trong chương, điều này khiến tôi cảm thấy rằng những gì tôi muốn diễn đạt vẫn được mọi người thấu hiểu.
Albedo:
Cảm ơn, nhưng tôi đã có chút mạo hiểm với hình minh họa lần này, cho nên tôi cũng thấy hơi bất an.
Nhà Lữ Hành:
Mạo hiểm?
Albedo:
Hình minh họa của tiểu thuyết trước giờ chủ yếu là các nhân vật, nhưng lần này tôi đã vẽ một thứ khác cho phần minh họa của chương cuối cùng.
Xingqiu:
Nhưng đoạn truyện này thể hiện những thay đổi của thế giới, cho nên chỉ vẽ cảnh cũng rất phù hợp.
Paimon:
Hình như không có chỗ nào đáng ngờ...
Albedo:
Không, vừa rồi Xingqiu đã để lộ sơ hở của mình. Hình minh họa của tôi đã được in ngay sau khi đưa đến Inazuma, theo lý mà nói thì Xingqiu sẽ không biết gì về nội dung của nó mới phải.
Albedo:
Xingqiu, chúng tôi có một việc quan trọng muốn hỏi.
Xingqiu:
Sao vậy, sao hai người lại đột nhiên trở nên nghiêm túc vậy...
Nhà Lữ Hành:
Xingqiu, tại sao bạn lại nói dối?
Xingqiu:
Hả, sao lại nói thế?
Paimon:
Xingqiu, thật ra vừa nãy ông chủ Okazaki đã nói với tôi rằng thời tiết trên biển vài ngày trước rất xấu, vì vậy việc bạn nói mọi người đều chạy lên boong tàu khi nhìn thấy Núi Yougou là điều không thể xảy ra.
Albedo:
Ngoài ra, chương mới của Trầm Thu Thập Kiếm Lục sẽ được phát hành tại Lễ Hội Irodori, ngay cả với tư cách là họa sĩ, tôi cũng chưa nhận được bản mẫu, tại sao cậu lại có thể biết được chi tiết về các hình minh họa nhỉ?
Xingqiu:
Ối...
Paimon:
Xingqiu thực ra đã đến Inazuma trước hôm nay rồi đúng không?
Paimon:
Có phải Xingqiu đã gặp phải sự đe dọa nào đó nên mới không thể nói ra sự thật không? Đừng sợ, cứ nói ra, 旅行者 và Albedo đều rất lợi hại đó!
Xingqiu:
Không, không phải, mọi người hiểu lầm rồi!
Xingqiu:
Haiz... quả nhiên là do mấy hôm nay ngủ không đủ giấc, đầu óc tôi đờ đẫn hết cả rồi, không hề phát hiện ra được là mọi người đang thăm dò tôi.
Xingqiu:
Để giải quyết một số việc, tôi đã đến Inazuma trước, để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào đây... Ôi, thực ra cũng có chút khó nói...
Venti:
Ái chà, thật trùng hợp, các bạn cũng ở đây à.
Paimon:
Ấy, Venti sao lại đến đây?
Venti:
Haha, tôi nghe nói ông chủ này cất giấu rượu lâu năm, nên muốn đến đây để thưởng thức.
Paimon:
Hừm, tôi biết ngay là gặp anh thì không có chuyện gì nghiêm túc cả.
Venti:
Ai nói chứ? Thật ra tôi có một tin tốt muốn nói cho mọi người đây.
Venti:
Tôi vừa gặp Kujou Sara, cô ấy nói Hiệp Hội Tenryou đã bắt được kẻ trộm Trầm Thu Thập Kiếm Lục rồi, nên mọi người không cần lo lắng nữa.
Xingqiu:
Kẻ trộm Trầm Thu Thập Kiếm Lục sao?
Venti:
Này, không phải là tôi đã nói ra điều gì không nên nói đấy chứ...
Xingqiu:
Hỏng rồi! Người mà Hiệp Hội Tenryou bắt được có phải là biên tập viên có tên là Onodera không?
Venti:
Kujou Sara không có nhắc đến tên người đó, nhưng tôi thấy cô ấy dẫn người đi về phía Hanamizaka rồi.
Xingqiu:
Mọi người, bây giờ không phải là lúc để giải thích, chúng ta phải mau chóng đi cứu Onodera trước đã!