arrow_back Genshin Impact Quests
Sắc Màu Rực Rỡ - Màn 1
Câu Chuyện Đáng Ngờ Về Suikou Say Rượu
Paimon:
Katheryne, nghe nói có ủy thác cần chúng tôi giúp đúng không?
Katheryne:
Đúng vậy, hiện có một công việc mà người ủy thác chỉ đích danh là phải giao cho bạn.
Paimon:
"Chỉ đích danh"? Nghe căng thẳng thế, là việc liên quan đến vấn đề gì vậy?
Katheryne:
Haha, yên tâm đi, công việc lần này không hề nguy hiểm gì cả. Chắc hai bạn có lẽ cũng đã nghe nói, gần đây Inazuma đang tổ chức một lễ hội vô cùng long trọng, tên là "Lễ Hội Irodori".
Paimon:
Lễ hội sao, tuyệt quá! Mà nói chứ, chúng ta trước giờ vẫn chưa từng tham gia qua lễ hội ở Inazuma.
Katheryne:
Lễ hội lần này do Hiệp Hội Yashiro và Yae Miko đại nhân chuẩn bị, và chính Yae Miko đại nhân muốn mời hai bạn đến hỗ trợ.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là Miko.
Paimon:
Hìhì, trong đầu Miko có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, lễ hội do cô ấy tổ chức chắc chắn sẽ rất thú vị.
Paimon:
Chúng ta đến Đền Narukami tìm cô ấy đi, xem xem cô ấy cần chúng ta giúp đỡ việc gì.
Katheryne:
Hai bạn không cần phải đi xa như vậy đâu, hiện giờ Yae đại nhân đang ở Nhà Xuất Bản Yae, hai bạn có thể đến đó gặp cô ấy.
Paimon:
Thì ra cô ấy ở gần đây, vậy chúng ta đi thôi.
Yae Miko:
Aratani, Kuroda, tình hình bên đó sao rồi?
Aratani:
Thưa Yae đại nhân, sách và tài liệu in ấn ủy thác cá nhân của Nhà Xuất Bản Yae đều đã hoàn tất và gửi đi vào chiều hôm qua.
Yae Miko:
Ừm, rất tốt. Còn Murata thì sao?
Murata:
Eipekkusu và Ngọn Gió Hành Trình đã liên hệ lại rồi, các tài liệu liên quan của "Chuyển Sinh Thành Raiden Shogun, Sau Đó Thiên Hạ Vô Địch" Và "Làm Phiền Rồi Guuji Hồ Ly Của Ta" đều đã nhận được!
Yae Miko:
Rất tốt. Còn Onodera?
Onodera:
...
Yae Miko:
Onodera...?
Onodera:
Dạ, đây... đây! Báo cáo Yae đại nhân, công tác chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sách mới đều đã ổn!
Yae Miko:
Onodera, kế hoạch ra mắt lần này là do anh đề xuất. Nói cách khác, anh chính là "tướng quân" của chúng tôi, phải tự tin lên chứ.
Yae Miko:
Yên tâm đi, kế hoạch này nhất định sẽ thành công tốt đẹp, tôi rất tự tin đấy.
Yae Miko:
Tôi đã phê duyệt cho anh nghỉ phép hai ngày, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, dù sao thì sự kiện ra mắt hôm đó cũng sẽ rất bận rộn đấy.
Onodera:
Cám ơn đại nhân Yae rất nhiều.
Yae Miko:
Được rồi, mọi người đều đã rõ nhiệm vụ của mình rồi đúng không! Thời gian gấp rút, lập tức hành động thôi, giải tán!
Yae Miko:
Xin chào, có vẻ như các cưng đã nhận được ủy thác của tôi rồi nhỉ?
Paimon:
Miko giỏi thật đấy, lễ hội sắp diễn ra rồi mà cô vẫn không về Đền Narukami, lại còn có sức ở đây quản lý việc kinh doanh tiểu thuyết nữa chứ.
Paimon:
Cô tìm chúng tôi đến đây, lẽ nào là muốn giao việc chuẩn bị lễ hội cho chúng tôi sao? Hừm, tôi không nhận những ủy thác kiểu này đâu!
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, chúng tôi không nhận đâu!
Yae Miko:
Ôi đau lòng quá đi, người ta đang làm việc chăm chỉ như thế mà lại bị mấy cưng nói là không làm việc đoàng hoàng.
Yae Miko:
À này, ai nói cho mấy cưng nghe là lễ hội sẽ có liên quan đến Đền Narukami thế?
Paimon:
Ủa, không phải sao? Dù sao thì đây cũng là Inazuma mà.
Yae Miko:
Nói cũng đúng, nhưng giờ đây Inazuma đã xóa bỏ lệnh bế quan tỏa cảng, nên đã không còn là vương quốc khao khát sự vĩnh hằng bất biến như trước nữa.
Yae Miko:
Vì vậy, so với những lễ hội truyền thống theo khuôn phép cũ, lần này tôi và Hiệp Hội Yashiro quyết định sẽ đổi mới, vừa tạo ra một sự kiện văn hóa quốc tế độc đáo, vừa mang phong cách của Inazuma.
Yae Miko:
Haha, để tôi kể cho hai cưng nghe về nguồn gốc của Lễ Hội Irodori.
Yae Miko:
Tương truyền ở thời Inazuma cổ đại, từng có năm nhà thơ vô cùng tài giỏi, được người đời ca ngợi là "Ngũ Ca Tiên".
Yae Miko:
Mỗi năm, Ngũ Ca Tiên đều sẽ cử ra một người để trình tập thơ của năm người bọn họ lên cho Shogun thưởng thức, từ đó trở thành một giai thoại.
Yae Miko:
Nhờ có họ mà nền văn hóa của Inazuma thời đó mới trở nên vô cùng phát triển.
Yae Miko:
Sau đó, mọi người lấy họ ra làm hình mẫu để tạo ra rất nhiều câu chuyện về Ngũ Ca Tiên với nhiều phong cách khác nhau, còn phát triển thành "Lễ Hội Irodori" để cảm ơn sự sáng tạo và cống hiến của họ nữa.
Paimon:
Quả là một ngày lễ đậm chất văn hóa.
Yae Miko:
Ừm, dùng cổ ngữ để nói thì đấy chính là "phong nhã". Chỉ đáng tiếc, thời gian trôi qua, Ngũ Ca Tiên và lễ hội đã dần bị mọi người lãng quên.
Yae Miko:
Vì vậy, lần này tôi quyết tâm phải hồi sinh Lễ Hội Irodori...
Yae Miko:
Tôi sẽ tổ chức một sự kiện giao lưu văn hóa, tập trung vào việc sáng tác tiểu thuyết!
Paimon:
Hở, đợi chút... tiểu thuyết?!
Nhà Lữ Hành:
Chuyện "phong nhã" đâu rồi?
Yae Miko:
Đừng tỏ ra kinh ngạc thế chứ. Vào thời cổ đại, thì thơ ca cũng là một dạng trào lưu, chỉ là ngày nay, trào lưu đã đổi thành "tiểu thuyết" mà thôi.
Yae Miko:
Điều quan trọng không phải là hình thức, mà là bản thân của "sự sáng tạo". Nếu cưng cứ một mực nhìn vào quá khứ và tuân theo một định dạng hoặc nội dung cố định thì sẽ không thể viết được những tác phẩm hay đâu.
Yae Miko:
Hơn nữa, cưng không nghĩ là cốt lõi của việc "tập trung vào hiện tại" cũng rất phù hợp với Inazuma hiện nay sao?
Yae Miko:
Chúng ta có thể nhân cơ hội này để Teyvat nhìn nhận lại Inazuma qua những trang tiểu thuyết, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Nhà Lữ Hành:
Đây đúng là...
Paimon:
Woa, nguy hiểm thật... Nếu không phải bạn nhắc thì tôi đã bị Miko dụ rồi đó!
Paimon:
Hừm, Miko, cô không lừa được chúng tôi đâu, dựa trên hiểu biết của chúng tôi về cô thì đây nhất định là quyết định dựa trên sở thích cá nhân của cô!
Yae Miko:
Haha, tôi không bao giờ phủ nhận sở thích của mình. Tuy nhiên, dù là tiểu thuyết hay lễ hội thì cũng cần phải gây chú ý bằng những điều mới lạ.
Yae Miko:
Sao nào, các cưng không tò mò là trong Lễ Hội Irodori sẽ có những điều thú vị gì sao?
Paimon:
Hmm... thì cũng có chút tò mò!
Yae Miko:
Haha, đi nào, chúng ta cùng đến hội trường ở Đảo Ritou xem thử nhé, đảm bảo sẽ khiến mấy cưng bất ngờ đó.
Yae Miko:
Hơn nữa, bên đó sẽ có người hướng dẫn chi tiết cho nhiệm vụ lần này.
Yae Miko:
Trong Lễ Hội Irodori, xung quanh Cục Giám Sát Ngoại Quốc sẽ là khu vực trưng bày chính của tiểu thuyết.
Yae Miko:
Lúc đó, không chỉ có một lượng lớn các tác giả chính thức và nghiệp dư tham gia trưng bày tác phẩm, mà còn có một loạt các hoạt động thú vị khác như quà tặng giới hạn, rút thăm trúng thưởng và ra mắt sách mới nữa.
Yae Miko:
Quảng trường nhỏ phía trước Thương Hội Vạn Quốc giờ sẽ được gọi là "Quảng trường Ngũ Ca Tiên", các gian hàng gần đó sẽ bày bán sản phẩm đặc biệt liên quan đến tiểu thuyết nữa đấy.
Paimon:
Woa, nói sao ta, mặc dù nó có vẻ hơi khác so với những lễ hội thông thường, nhưng trông có vẻ rất thú vị nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tiểu thuyết ở khắp mọi nơi.
Paimon:
À, Miko nè, những tấm bảng trống ở trung tâm quảng trường là gì vậy?
Yae Miko:
Ừm, những thứ này á...
Kamisato Ayato:
Trước đó Yae đại nhân nói là sẽ có trợ thủ đáng tin cậy đến giúp đỡ, quả nhiên là các vị.
Kamisato Ayato:
Nhà lữ hành, Paimon, đã lâu không gặp, dạo này thế nào rồi?
Paimon:
Là Ayato! Lễ Hội Irodori lần này, ngay cả người bận rộn như anh cũng có mặt sao.
Kamisato Ayato:
Việc chuẩn bị cho lễ hội cũng là trách nhiệm của Hiệp Hội Yashiro, hơn nữa Lễ Hội Irodori còn là tâm huyết của Yae đại nhân, tôi cũng phải làm tròn bổn phận của mình mới được.
Yae Miko:
Haha, Ayato, mọi người đều quen biết nhau cả, sao lại khách sáo như vậy chứ.
Yae Miko:
Chúng tôi vừa mới nói đến những tấm bảng này, chúng cũng có liên quan đến nhiệm vụ của mọi người đấy, anh hãy giải thích cụ thể cho họ đi.
Kamisato Ayato:
Hai vị có lẽ đã biết Lễ Hội Irodori bắt nguồn từ Ngũ Ca Tiên rồi đúng không? Năm tấm bảng này được bố trí để vẽ lại chân dung của họ.
Kamisato Ayato:
Lễ Hội Irodori lần này không chỉ là lễ hội có quy mô lớn đầu tiên sau khi Inazuma gỡ bỏ lệnh cấm, mà còn liên quan đến văn hóa nghệ thuật của quốc gia nữa.
Kamisato Ayato:
Do đó, Hiệp Hội Yashiro đã tiến hành mời một số danh nhân văn hóa nổi tiếng từ các quốc gia khác đến.
Kamisato Ayato:
Ví dụ, người được mời để vẽ những bức chân dung này chính là họa sĩ đến từ Mondstadt.
Kamisato Ayato:
Hiệp Hội Yashiro sẽ giúp sắp xếp việc ăn ở của các vị khách quý, nhưng từ xa đến Inazuma cũng khó tránh việc có cảm giác không quen.
Kamisato Ayato:
Lúc này nếu có một người quen thuộc Inazuma và cả các quốc gia khác trên đại lục Teyvat làm người tiếp đón thì còn gì bằng.
Kamisato Ayato:
Đúng vậy. Chúng tôi hy vọng hai vị có thể đón các vị khách từ cảng đến lưu trú tại Thương Hội Vạn Quốc và giúp đỡ họ nếu cần thiết.
Kamisato Ayato:
"Bảng Thời Gian Cập Bến" này đã viết thông tin chi tiết về tàu thuyền của khách, chỉ cần dựa vào thời gian trên đó để đến bến cảng là được.
Yae Miko:
Được rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi còn có cuộc họp với ban biên tập, tôi đi trước nhé.
Yae Miko:
Trong thời gian lễ hội, các biên tập viên của Nhà Xuất Bản Yae đều sẽ ở gần Cục Giám Sát Ngoại Quốc. Nếu cưng có việc gì thì hãy đến đó tìm họ nhé.
Kamisato Ayato:
Hai vị, lễ hội này cần sự hợp tác của Hiệp Hội Tam Cực nên có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, vì vậy tôi cũng xin phép đi trước. Việc tiếp đón khách mời nhờ cả vào hai vị nhé.
Paimon:
Venti, trang giấy này là sao?
Venti:
Lúc tôi thức dậy trong nhà kho, tôi đã thấy nó rơi vào trong thùng hàng chỗ tôi ngủ.
Venti:
Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, còn cho rằng nó chỉ là một tờ giấy lộn, cho nên đã nhét nó vào đây.
Venti:
Nhưng bây giờ tôi nghĩ các bạn cũng nên đọc nội dung trên mảnh giấy này xem thử.
Paimon:
Để tôi xem ... "Chương Suikou"? Chờ đã, "Suikou" không phải là tên của một trong Ngũ Ca Tiên sao?
Venti:
Câu chuyện về bài thơ này đại khái như sau: Ca Tiên Suikou say rượu, nên đã bị trộm mất bài thơ mà lẽ ra phải dành tặng cho Shogun.
Venti:
Hmm, nghe quen quen nhỉ...
Paimon:
Còn quen với thuộc gì nữa, đó y chang câu chuyện của anh mới đây đấy!
Venti:
Hahaha, Paimon không cảm thấy nó rất thú vị sao?
Nhà Lữ Hành:
Có vẻ như nó có liên quan đến chuyện mất sách.
Albedo:
Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, mảnh giấy này nếu không phải do kẻ trộm để lại thì cũng là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Albedo:
Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Hơn nữa nếu đối phương là người chứng kiến, tại sao lúc đó không ngăn chặn vụ trộm chứ?
Venti:
Được rồi, bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Venti:
Mọi người khó khăn lắm mới gặp lại nhau ở Inazuma, bận bịu từ sáng đến giờ cũng mệt rồi, chi bằng kiếm chỗ nào đó uống một ly nhé!
Paimon:
Này, anh còn định uống nữa sao, vừa mới tỉnh rượu không lâu mà?
Paimon:
Hơn nữa, Albedo còn phải sáng tác, không có thời gian ngồi chung với kẻ vô công rồi nghề như anh đâu!
Albedo:
Không, không sao cả, chúng ta cùng nhau uống một ly nhé, tôi mời.
Paimon:
Đợi đã, anh không cần vẽ tranh sao?
Albedo:
Như tôi đã nói với bạn trước đó, tôi là kiểu người vẽ rất nhanh bất cứ khi nào có được cảm hứng. Bây giờ, nguồn cảm hứng quan trọng nhất thì tôi đã tìm thấy rồi.
Albedo:
Hơn nữa, nếu muốn mượn hình ảnh của ai đó để vẽ vào tác phẩm thì phải trả thù lao tương xứng cho họ mới phải.
Venti:
Hahaha, đã vậy, vậy chúng ta hãy gọi thêm mấy món ngon để uống rượu nào!
Paimon:
Mọi người đến từ Mondstadt để tham dự Lễ Hội Irodori đúng không? Chúng tôi là hướng dẫn viên của lễ hội, đến để đón mọi người lên đảo.
Lyra:
Đúng vậy, chúng tôi đều là nhà thơ đến từ Mondstadt.
Lyra:
Nghe nói Inazuma đã thay đổi rất nhiều, hy vọng lần này chúng tôi có thể tìm thấy cảm hứng sáng tác thơ.
Nhà Lữ Hành:
Paimon đang làm gì vậy?
Paimon:
Những vị khách này không phải là nhà thơ sao? Tôi đang tìm tên hát rong trong đó.
Paimon:
Kỳ lạ thật, tên hát rong đó rất có tiếng ở Mondstadt mà, sao lại không nhận được lời mời nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Ngay cả khi nhận được lời mời thì cũng không chắc sẽ đến đâu.
Paimon:
Hả, tại sao?
Nhà Lữ Hành:
Venti dù sao cũng là...
Paimon:
Ừm... tôi hiểu rồi. Mặc dù Venti đã không còn là người quản lý Mondstadt nữa, nhưng dù sao cũng vẫn là một vị thần.
Paimon:
Nếu nghe nói có lễ hội Inazuma liền lon ton chạy qua đây thì không chỉ là tính trẻ con, mà còn là không biết xấu hổ nữa.
Klee:
Anh Kỵ Sĩ Danh Dự! Paimon!
Paimon:
Là Klee sao! Em cũng được mời tham gia Lễ Hội Irodori hả?
Klee:
Không phải ạ, người được mời là anh Albedo.
Klee:
Bởi vì dạo gần đây mọi người trong đội kỵ sĩ đều rất bận, nên anh Albedo yêu cầu người ở đây cấp cho Klee một thẻ thông hành cho người thân luôn.
Albedo:
Xin chào Traveler, Paimon! Nghe nói Inazuma đang tổ chức Lễ Hội Irodori, tôi liền đoán có khi nào sẽ gặp các bạn ở đây không.
Paimon:
Người nhận lời mời vẽ tranh Ngũ Ca Tiên quả nhiên là Albedo.
Albedo:
Xem ra các bạn đã biết về chuyện vẽ tranh, nhưng ở Inazuma này, tôi được biết đến với bút danh là "Vôi Trắng".
Albedo:
Phải rồi, các bạn biết Thương Hội Vạn Quốc ở đâu không? Chút nữa tôi cần gặp tổng biên tập Nhà Xuất Bản Yae ở đó.
Paimon:
Thương Hội Vạn Quốc chính là nơi các bạn lưu trú trên Đảo Ritou đó, xem ra điểm đến là như nhau rồi.
Albedo:
Tốt quá rồi, vậy chúng ta đi thôi.
Klee:
Woa, ở đây đẹp quá, có nhiều thứ mà Klee chưa từng thấy qua!
Albedo:
Klee chậm thôi, coi chừng đụng trúng người ta đó.
Albedo:
Haiz, có lẽ tôi không nên kể cho Klee nghe nhiều chuyện về Inazuma như vậy trên đường đi.
Albedo:
Kết quả là dọc đường đi con bé cũng không ngủ được nhiều, giờ đến nơi rồi mà vẫn còn hiếu động như thế.
Albedo:
Lạ thật, tổng biên tập Hirayama hình như vẫn chưa đến, anh ấy đã nói là sẽ đến sớm hơn tôi một chút. Thế này là có chút rắc rối rồi.
Nhà Lữ Hành:
Sao vậy?
Albedo:
Thực ra, tổng biên tập hẹn gặp tôi để cung cấp cho tôi tài liệu chi tiết về Ngũ Ca Tiên, như vậy tôi mới có thể hình dung một cách cụ thể về nội dung cần vẽ.
Paimon:
Albedo trước khi đến Inazuma lẽ nào vẫn chưa biết mình phải vẽ gì sao?
Albedo:
Tôi chỉ biết tên của Ngũ Ca Tiên. Vì Ngũ Ca Tiên đã tồn tại từ xa xưa nên ngày nay có rất ít nội dung về họ, tổng biên tập quyết định giúp tôi thu thập thêm một số tài liệu.
Albedo:
Tôi là người có thể vẽ rất nhanh miễn là có cảm hứng, vậy nên đã đồng ý đến hôm nay mới nhận nội dung tổng hợp.
Paimon:
Những bức tranh này khi nào mới đến hạn hoàn thành?
Albedo:
Theo kế hoạch thì các bức chân dung sẽ lần lượt được tiết lộ qua từng giai đoạn của lễ hội, bức chân dung "Suikou" đầu tiên cần được hoàn thành trước khi Lễ Hội Irodori chính thức khai mạc.
Paimon:
Vậy là ngày kia sao?! Thời gian có hơi gấp thật!
Albedo:
Cũng không tệ lắm đâu, khi tôi vẽ hình minh họa cho tiểu thuyết, do vận chuyển bằng đường biển nên có nhiều lúc còn gấp gáp hơn nhiều.
Albedo:
Tháng trước, để tập mới của "Trầm Thu Thập Kiếm Lục" kịp ra mắt trong Lễ Hội Irodori, tôi đã phải hoàn thành hình minh họa cuối cùng ngay khi nhận được bản thảo.
Albedo:
Nghe nói ngay sau khi cập bến Inazuma, hình minh họa đã được đưa đi in ấn, đến nay tôi cũng không biết hiệu quả của hình ảnh đó sau khi in ra sẽ như thế nào.
Paimon:
Hmm... Paimon thực sự không biết nên thông cảm với hoàn cảnh sáng tác của anh hay khen anh là một thiên tài nữa.
Albedo:
Đương nhiên là nếu có thể, tôi vẫn mong nhận được tài liệu sớm hơn để chuẩn bị cho thật chu đáo.
Nhà Lữ Hành:
Nói mới nhớ, Miko có nói qua...
Paimon:
Đúng vậy, mấy ngày này biên tập viên của Nhà Xuất Bản Yae đều sẽ có mặt ở gần Cục Giám Sát Ngoại Quốc.
Paimon:
Albedo, tổng biên tập không chừng cũng ở bên đó, để chúng tôi dẫn đường cho!
Albedo:
Được thôi. Klee, em đã thức đủ lâu rồi, em hãy ở lại Thương Hội Vạn Quốc nghỉ ngơi nhé, lát nữa anh sẽ quay lại.
Klee:
Vâng, Klee rõ rồi ạ, anh Albedo yên tâm, Klee sẽ nghe lời!
Aratani:
Thật là, lúc này rồi mà vẫn không liên lạc được với Onodera vì anh ấy đang được nghỉ phép!
Aratani:
Chút nữa tôi và Kuroda sẽ trở lại Thành Inazuma để in thêm trước, nhưng nhu cầu về cuốn sách này quá lớn, dù có gấp gáp in thêm cũng không chắc sẽ đủ...
Murata:
Nhưng hôm nay phát hiện ra tình hình này cũng coi như là trong xui có may, nếu chậm hơn vài ngày nữa thì đúng là thảm họa.
Murata:
Haiz, mọi người nói xem mọi chuyện có phải do cái tên đáng nghi trong kho gây ra không?
Kuroda:
Để làm rõ chuyện này nên tổng biên tập đã đến đó đấy.
Paimon:
Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Murata:
À, nhà lữ hành... mọi người đừng để ý, chỉ là mấy chuyện nội bộ của chúng tôi thôi. Các vị đến đây có việc gì không?
Albedo:
Tôi muốn tìm tổng biên tập Hirayama, có ai biết anh ấy đang ở đâu không?
Murata:
Tổng biên tập hiện đang đến kho hàng ở bến cảng...
Kuroda:
Murata, đợi một chút.
Kuroda:
Xin hỏi, anh có phải là họa sĩ "Vôi Trắng" được mời vẽ chân dung Ngũ Ca Tiên không?
Albedo:
Là tôi đây.
Kuroda:
Tôi là Kuroda, anh đến để tìm tài liệu về Ngũ Ca Tiên phải không.
Kuroda:
Thật xin lỗi, anh hãy quay lại Thương Hội Vạn Quốc nghỉ ngơi trước nhé, tôi sẽ liên hệ ngay với tổng biên tập để mang tài liệu đến cho anh.
Paimon:
Không cần phiền phức như vậy đâu, mọi người có vẻ đều đang rất bận, chúng tôi tự mình đi tìm anh ấy là được rồi.
Kuroda:
Cái, cái này...
Albedo:
Xin hỏi, có phải chương mới nhất của Trầm Thu Thập Kiếm Lục đã xảy ra vấn đề gì rồi không?
Kuroda:
Hả! Sao... sao anh biết?
Albedo:
Mọi người đều biết tổng biên tập cần đưa tài liệu cho tôi, xem ra anh ấy không hề quên chuyện này, nhưng lại có chuyện đột xuất.
Albedo:
Mọi người đã biết tôi là "Vôi Trắng", nhưng vẫn không muốn để tôi trực tiếp đi tìm tổng biên tập.
Albedo:
Nghĩ kỹ thì chỉ có khả năng là hình minh họa của Trầm Thu Thập Kiếm Lục do tôi phụ trách đã xảy ra vấn đề gì đó, nên theo bản năng thì mọi người muốn giấu tôi.
Kuroda:
Này... haiz, thật hổ thẹn, sự việc quả thực như anh nói. Họa sĩ Vôi Trắng, vậy tôi xin phép nói thẳng.
Kuroda:
Sáng sớm nay có người đã phát hiện một người ngoại quốc lén lút lẻn vào kho hàng của Lễ Hội Irodori, vậy nên đã gọi Hiệp Hội Tenryou đến.
Kuroda:
Hiệp Hội Tenryou lo lắng về nguy cơ mất cắp hàng hóa, nên đã liên lạc với tất cả những người thuê kho ở đó, kết quả là phát hiện tất cả bản in mới nhất của "Trầm Thu Thập Kiếm Lục" đều đã không cánh mà bay!
Paimon:
Cái gì, sách bị mất cắp sao?!
Kuroda:
Suỵt... nhỏ tiếng thôi!
Kuroda:
Số sách này không chỉ được phát hành vào giai đoạn cuối của Lễ Hội Irodori, mà cả tác giả Zhenyu cũng sẽ có mặt trong sự kiện ra mắt lần này.
Murata:
Do tình hình nghiêm trọng nên tổng biên tập đã tức tốc đến kho hàng để xác nhận xem vụ trộm đó có liên quan đến vị khách ngoại quốc đó hay không.
Albedo:
Tôi hiểu rồi, nếu Trầm Thu Thập Kiếm Lục không thể phát hành theo đúng lịch trình thì thật đáng tiếc, và cũng rất bất công cho tác giả Zhenyu.
Albedo:
Tổng biên tập đã đến kho hàng ở bến cảng rồi phải không, tôi cũng đến đó xem thử, nói không chừng sẽ giúp được gì đó.
Kujou Sara:
...
Venti:
...
Paimon:
Ấy ấy, sao... lại đến đây rồi?!
Kujou Sara:
Hiệp Hội Tenryou thi hành công vụ, tôi tất nhiên là phải ở đây rồi.
Paimon:
Không, Sara, tôi không nói cô...
Paimon:
Ê tên hát rong, người ngoại quốc đáng nghi trong kho hàng không phải là anh đấy chứ!
Venti:
Ehe, thật ngại quá, xét về mặt kết quả thì đúng là tôi rồi.
Kujou Sara:
Kẻ tình nghi, ta đã nói rồi, trước khi việc mất trộm và vượt biên của ngươi được làm sáng tỏ, vui lòng không tùy tiện nói chuyện.
Kujou Sara:
Nhà lữ hành, Paimon, các bạn có quen biết với người Mondstadt tự xưng là nhà thơ này không?
Paimon:
Sara, dựa trên những gì chúng tôi biết về người này thì vụ trộm có lẽ không liên quan gì đến anh ấy đâu. Nhưng mà... chuyện vượt biên là sao?!
Kujou Sara:
Mặc dù hắn tự nhận là khách mời của Lễ Hội Irodori, nhưng lại không có thư mời, vì vậy chúng tôi nghi ngờ hắn ta đã vượt biên trái phép.
Kujou Sara:
Dẫu sao thì việc hắn trốn trong thùng rượu bồ công anh của Ngọn Gió Hành Trình cũng rất đáng ngờ rồi.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có thể hỏi anh ấy vài câu không?
Kujou Sara:
Nếu điều này giúp ích cho việc điều tra thì được thôi.
Paimon:
Venti, anh có đúng là đã... lén vượt biên qua đây không?
Venti:
Chà, chúng ta đã lâu không gặp, thế mà vừa gặp nhau lại tỏ vẻ nghi ngờ là sao.
Venti:
Haiz, tôi nghe nói trước đây bạn cũng đã sử dụng phương pháp tương tự để đến Inazuma mà, tôi còn cho rằng chúng ta sẽ có thể hiểu cho nhau chứ...
Kujou Sara:
Phương pháp tương tự?
Nhà Lữ Hành:
Chuyện đã qua rồi đừng nên nhắc lại nữa!
Venti:
Haha, đùa thôi. Đừng lo, người gửi thư mời cho tôi là Kamisato Ayato của Hiệp Hội Yashiro. Tôi có thể biết điều này nên chắc không phải là người vượt biên đâu nhỉ.
Paimon:
Nhưng sao anh không ở chung thuyền với những nhà thơ khác hả?
Venti:
Đương nhiên là bởi sau khi nhận được thư mời, tôi muốn đến Inazuma sớm hơn, lúc đó vừa hay lại gặp được thuyền hàng chở rượu bồ công anh nên đi cùng với bọn họ luôn.
Venti:
Tôi và thuyền trưởng hợp nhau lắm, dọc đường còn mời tôi uống rất nhiều rượu ngon, chắc là khi tôi đang tỉ mỉ so sánh mùi vị giữa rượu bồ công anh và rượu Inazuma thì đã ngủ quên trong thùng hàng lúc nào không hay.
Venti:
Khi tôi tỉnh dậy thì đã ở trong nhà kho này, và vị đại tướng Hiệp Hội Tenryou này đây, đang đứng phía trên thùng hàng trừng mắt nhìn tôi.
Paimon:
Mặc dù Venti nói thì độ tin cậy khá cao, nhưng mà có cảm giác hơi...
Nhà Lữ Hành:
Hơi trẻ con...
Hirayama:
Xin lỗi, tôi là người của Nhà Xuất Bản Yae, tôi có vài việc muốn hỏi.
Hirayama:
Như anh vừa nói, anh đã luôn ở trong nhà kho này, vậy anh có nghe thấy tiếng động bất thường gì không?
Venti:
Quả thực thì tôi đã mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh mình, không chỉ một lần đâu, nhưng tôi lại không thấy tiếng động này có gì đó bất thường.
Hirayama:
Rõ ràng là có tiếng động, sao lại không cảm thấy bất thường chứ?
Albedo:
Ồ, hóa ra là thế.
Paimon:
Albedo, anh đã nghĩ ra được gì sao?
Albedo:
Nhắc đến kẻ trộm, người ta thường sẽ nghĩ đến việc "cạy khóa" hoặc "bới tung đồ đạc" phải không, nhưng ý của Venti là anh ấy không nghe thấy những âm thanh khả nghi như vậy.
Albedo:
Còn về tiếng bước chân, vì đây là kho hàng, mỗi ngày đều có rất nhiều hàng hóa ra vào, người qua kẻ lại là chuyện rất bình thường.
Hirayama:
Nhưng như vậy thì việc mất sách xem như chẳng có manh mối gì nữa sao?
Albedo:
Không hẳn là vậy, từ những thông tin vừa rồi có thể rút ra ba kết luận.
Albedo:
Thứ nhất, việc trộm sách không phải là ý định nhất thời của kẻ trộm, ngay từ đầu hắn đã nhắm đến những cuốn sách đó rồi; Thứ hai, đối phương có vẻ rất quen thuộc với nhà kho và thậm chí còn có chìa khóa; Thứ ba...
Nhà Lữ Hành:
Kẻ trộm không chỉ có một người.
Albedo:
Không hổ danh là Traveler. Đống sách nặng như vậy không thể chuyển đi trong thời gian ngắn, nhất định phải có đồng phạm.
Albedo:
Mà Venti rõ ràng không phù hợp với những đặc điểm của kẻ phạm tội.
Kujou Sara:
Ừm, tôi cũng đồng ý với suy luận của anh.
Kujou Sara:
Tổng biên tập Hirayama, Hiệp Hội Tenryou sẽ tiếp tục điều tra những người liên quan đến kho hàng. Nếu có manh mối gì thêm, hãy mau chóng báo lại cho chúng tôi.
Hirayama:
Được, tôi hiểu rồi, vậy thì nhờ cả vào mọi người nhé...
Venti:
Ehe, vậy tôi cũng có thể đi được rồi chứ.
Kujou Sara:
Đứng lại, mặc dù đã loại trừ khả năng ăn trộm, nhưng việc anh đến Inazuma có hợp pháp hay không vẫn chưa thể xác định rõ.
Venti:
Ui, thật đáng tiếc, tôi còn tưởng có thể thoát được rồi chứ.
Paimon:
Sara rất nghiêm khắc đó. Venti, thư mời của anh đâu?
Venti:
Ehe, xin lỗi, tạm thời tôi không thể nhớ được là đã để ở đâu nữa.
Paimon:
Vật quan trọng như vậy mà cũng quên sao!
Venti:
Bởi vì nó là thứ quan trọng, nên trước đó tôi đã luôn cầm nó trong tay. Dù gì thì tôi cũng không có mang hành lý, cũng không thể nhét vừa túi áo mà.
Venti:
Lạ thật, đúng là tôi uống có hơi nhiều rượu, nhưng tôi nhớ là mình đã cất giữ cẩn thận lắm mà, lúc đó tôi còn khá hài lòng với bản thân vì đã nghĩ ra ý tưởng này nữa.
Paimon:
Trước đó anh luôn cầm thư mời trên tay, nhưng tại sao tự dưng lại muốn cất đi chứ?
Venti:
Vì tôi đang so sánh hương vị của rượu Mondstadt và rượu Inazuma một cách nghiêm túc, nên tôi phải cầm mỗi tay một ly.
Venti:
Vì vậy tôi không thể cầm thư mời trên tay được nữa, nhưng nếu tùy tiện để thư mời ở đâu đó thì rất có thể sẽ quên mất.
Albedo:
Xem ra chỉ còn chỗ đó thôi. Traveler, bạn chắc cũng nghĩ ra rồi chứ?
Paimon:
Không phải chứ, cả hai người đều biết chuyện thư mời để ở đâu sao?
Paimon:
Sara đi rồi, chúng ta hãy đi tìm tổng biên tập Hirayama để lấy tài liệu đi.
Albedo:
Tổng biên tập Hirayama, tôi là họa sĩ "Vôi Trắng", chúng ta đã hẹn là sẽ gặp nhau hôm nay.
Hirayama:
À, hóa ra là họa sĩ Vôi Trắng! Thật xin lỗi vì đã để anh gặp phải chuyện này khi vừa mới đặt chân đến Inazuma.
Hirayama:
Đây là tài liệu về Ngũ Ca Tiên, trong đó là tất cả thông tin mà chúng tôi có thể tìm được.
Albedo:
Để tôi xem nào... Ừm, quả đúng như tôi dự đoán, những cái tên như Suikou, Aoi no Okina đều không phải là tên thật của Ngũ Ca Tiên.
Albedo:
"Mặc dù đã từng có rất nhiều câu chuyện về Ngũ Ca Tiên với những nội dung khác nhau, nhưng nội dung cụ thể của những câu chuyện này ngày nay đã không còn đáng tin cậy nữa." ...Hm, thật đáng tiếc.
Albedo:
Nhưng ít nhất thì cũng biết được những mẫu truyện về Ngũ Ca Tiên đều được viết cùng một kiểu, cũng coi như là có chút thu hoạch.
Paimon:
Albedo, những thông tin này có hữu ích cho việc vẽ tranh không?
Albedo:
Cũng xem như là có mang lại ý tưởng, nhưng phải thừa nhận rằng "cảm hứng" quan trọng nhất vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
Hirayama:
Rất xin lỗi, những tài liệu này không đủ chi tiết, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có thể tìm thấy rồi.
Hirayama:
Nhưng Yae đại nhân đã từng nói: Truyền thuyết về Ngũ Ca Tiên có rất nhiều bản thể, và trong lòng mỗi người đều có những câu chuyện khác nhau.
Hirayama:
Vì vậy, anh chỉ cần làm theo trái tim mách bảo và tạo ra những nội dung thú vị là được.
Paimon:
Đúng là những lời mà Miko sẽ nói.
Albedo:
Tổng biên tập đừng lo, việc vẽ tranh cứ giao cho tôi.
Hirayama:
Cảm ơn, vậy nhờ anh nhé. Ngoài ra, còn một điều tôi muốn nhờ mọi người.
Hirayama:
Sáng ngày mai, tác giả Zhenyu của tác phẩm Trầm Thu Thập Kiếm Lục sẽ ngồi thuyền đến Inazuma. Nếu có gặp anh ấy thì mọi người tạm thời đừng nhắc đến việc sách mới bị mất trộm nhé.
Hirayama:
Bất kể là có tìm lại được những quyển sách đó hay không thì Nhà Xuất Bản Yae vẫn sẽ tìm cách để đảm bảo cho việc phát hành ấn phẩm mới diễn ra suôn sẻ!
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Hirayama:
Cám ơn rất nhiều, tôi cũng xin phép cáo từ.
Paimon:
Xem ra ở đây không có việc gì nữa rồi, chúng ta cũng đi thôi.
Paimon:
Venti, anh đang làm gì ở đó vậy? Chúng tôi sắp bỏ anh lại rồi đấy!
Venti:
Traveler, Albedo, qua đây chút được không? Ở đây có thứ gì đó rất thú vị này.
Paimon:
Không hổ danh là Albedo, quả nhiên đã vẽ xong bức tranh đầu tiên trước khi Lễ Hội Irodori khai mạc rồi.
Venti:
Thật tuyệt, không chỉ rất có phong cách Inazuma, mà còn phù hợp với thẩm mỹ của người hiện đại nữa. Đặc biệt là tôi trong bức tranh này ngay cả khi đang ngủ trông cũng phong độ ngời ngời.
Paimon:
Này, tên hát rong, đừng có đắc ý, anh cũng chỉ là người mẫu mà thôi, nhân vật trong bức tranh không phải là anh đâu.
Paimon:
Albedo, tiếp theo anh sẽ vẽ gì vậy?
Albedo:
Bức tiếp theo sẽ là Aoi no Okina, một trong Ngũ Ca Tiên.
Venti:
Albedo, bức tranh này chờ lát nữa mới vẽ tiếp được không? Nói không chừng sau này mọi người cũng tìm được "cảm hứng" tương tự thì sao.
Paimon:
Thứ tương tự?
Albedo:
Có lẽ Venti đang nói đến những thông tin khác viết về Ngũ Ca Tiên. Bởi theo tài liệu, có tổng cộng bốn phần về Ngũ Ca Tiên được lưu truyền, nhưng hiện tại mới chỉ có một.
Paimon:
Mọi người có nghĩ rằng người bí ẩn đã để lại mẩu giấy sẽ xuất hiện trở lại chứ?
Albedo:
Cũng có khả năng. Hơn nữa, cũng có một số điều trong câu chuyện về Ngũ Ca Tiên khiến tôi quan tâm.
Albedo:
Ví dụ như, theo tài liệu, mặc dù có năm vị Ca Tiên, nhưng các câu chuyện được lưu truyền đều là một bộ gồm có bốn phần.
Albedo:
Dường như trong toàn bộ truyện đều không có phần nào kể về "Kuronushi".
Venti:
Tôi cũng rất tò mò đấy. Nhưng Mondstadt có câu châm ngôn: "Hạt giống câu chuyện đến từ gió, thời gian sẽ làm nó nảy mầm".
Venti:
Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chờ xem nhé.
Murata:
Aratani và Kuroda đã trở về thành Inazuma để sắp xếp việc in thêm "Trầm Thu Thập Kiếm Lục" rồi, tôi sẽ tạm thời ở đây chờ lệnh.
Murata:
Tất nhiên, tôi vẫn hy vọng rằng những cuốn sách đó có thể mau chóng được tìm thấy...
Paimon:
Nhắc mới nhớ, tác giả Zhenyu của Trầm Thu Thập Kiếm Lục không phải là Xingqiu sao?
Albedo:
Hở? Mọi người quen biết nhau sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng có quen biết.
Paimon:
Nếu Xingqiu biết rằng sách của mình không còn nữa chắc sẽ rất buồn... Chúng ta cũng đi cùng Albedo đi.
Paimon:
Zhenyu... nghe có vẻ giống tên của người Liyue. Albedo, tác giả của cuốn sách này là người như thế nào?
Albedo:
Tôi chưa từng thấy mặt anh ấy, nhưng nghe biên tập viên nói rằng danh tính thực sự của anh ấy là nhị công tử của Thương Hội Phi Vân.
Albedo:
Hở? Mọi người quen biết nhau sao?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi cũng có quen biết.
Paimon:
Không ngờ Albedo lại cùng Xingqiu hợp tác xuất bản tiểu thuyết!
Paimon:
Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngạc nhiên, nếu Xingqiu biết được sách của mình đã biến mất chắc là sẽ rất buồn.
Paimon:
Chúng ta đi cùng Albedo đi.
Nhà Lữ Hành:
Ở trong giày?
Paimon:
Này, làm sao có thể chứ, bỏ vào giày thì khi đi lại làm sao có thể không cảm thấy được!
Venti:
Haha, uống nhiều thỉnh thoảng sẽ làm tê đầu lưỡi một chút, nhưng không ảnh hưởng đến chân đâu.
Nhà Lữ Hành:
Ở trong áo choàng?
Paimon:
Sao có thể chứ, áo choàng làm gì có túi để chứa đồ. Nhưng ý kiến này hay đó, Venti sau này cải tiến lại áo choàng nhé.
Venti:
Ừm, người ta thường nói những thứ như áo choàng ngoài việc để trưng ra thì chẳng có tác dụng gì cả. Nếu cải tiến lại thì sẽ giảm bớt mấy lời chỉ trích đó rồi đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Ở trong mũ?
Venti:
Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, không hổ danh là Traveler.
Venti đã tìm thấy thiệp mời trong mũ...
Kujou Sara:
Đây quả thực là thư mời do Hiệp Hội Yashiro cấp, tôi không còn nghi ngờ gì về thân phận của vị khách này nữa.
Kujou Sara:
Tuy nhiên, bắt đầu từ tối nay trở đi, anh vẫn nên đến nghỉ tại Thương Hội Vạn Quốc sẽ hay hơn.
Kujou Sara:
Các vị, tôi xin phép đi trước.