arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Khúc Bi Ca Của Hyperion
Theo cách nói của linh hồn Aberaku, phải khiến cho ba phần hồn phách quay về bản thể thì ông ấy mới có thể yên nghỉ...
Aberaku:
Haha... lữ khách phương xa, là ngươi sao.
Aberaku:
Nhờ phúc của ngươi nên hồn phách của ta giờ đã đủ đầy, ta đã nhớ lại được tất cả, thật không thể tin được.
Aberaku:
Có thể ngươi đã biết được, rất lâu trước đây, Vương Quốc Đêm Trắng chỉ là một màn đêm đen, người dân sinh sống ở đây luôn bị Rồng Biển Sâu quấy nhiễu.
Aberaku:
Lúc đó, ta đã chủ trì xây dựng Dainichi Mikoshi, từ đó Vương Quốc Đêm Trắng mới phân biệt được ngày và đêm, cái tên "Đêm Trắng" cũng ra đời từ đó.
Aberaku:
Có nghĩa là: "Từ khi Dainichi Mikoshi được xây dựng, tuy nơi này chỉ là bóng tối trường kỳ, nhưng ít ra có thể phân biệt được đen và trắng."
Aberaku:
Đau đớn làm sao, trước khi những mảnh linh hồn của ta được đoàn tụ, ta thậm chí còn không nhớ ngày mà dân chúng tụ tập ăn mừng khi Dainichi Mikoshi được hoàn thành.
Aberaku:
Thật bi ai, đây đáng ra phải là cảnh tượng mà ta cần khắc sâu vào trong tâm khảm nhất.
Aberaku:
Chỉ đáng tiếc...
Paimon:
Đáng tiếc?
Aberaku:
Ngày Dainichi Mikoshi được hoàn thành, Tộc Rồng không quen thuộc với ánh sáng đã lập tức lụn bại, cư dân Đêm Trắng đã có được bình yên.
Aberaku:
Nhưng khi có được bình yên... lòng người khó đoán, ai mà biết được người ta sẽ nảy sinh ra tâm địa tà ác thế nào chứ.
Aberaku:
Hỡi lữ khách phương xa, đám tiểu nhân tham lam đó đã cướp lấy của cải và quyền lực mỗi khi có cơ hội... nhiều hơn những gì chúng xứng đáng được hưởng!
Aberaku:
Những tên khốn đó lợi dụng dân chúng, bắt đầu tổ chức sùng bái Dainichi Mikoshi. Gửi gắm nhân tâm vào vật vô tri vô giác đó là một điều ngu dốt đến cùng cực.
Aberaku:
Đến cuối cùng... chúng thậm chí còn đề cử ra "Người Con Của Mặt Trời" để thống trị Vương Quốc Đêm Trắng.
Nhà Lữ Hành:
Người Con Của Mặt Trời?
Aberaku:
Đúng vậy, mỗi một nhiệm kỳ đều sẽ có một đứa trẻ sơ sinh được chọn làm Người Con Của Mặt Trời.
Aberaku:
Điều đương nhiên, những đứa trẻ non nớt đó vốn dĩ không thể đảm nhiệm chức vị vua của một quốc gia. Chúng chỉ là những con rối, phục vụ cho những kẻ giật dây phía sau.
Aberaku:
Ta muốn phản đối, nhưng bị chúng sai khiến Người Con Của Mặt Trời phán tội phản nghịch, giam cầm ở đây vĩnh viễn...
Paimon:
Người Con Của Mặt Trời...
Paimon:
Nhưng rồi cũng sẽ có ngày hắn nhận ra bản thân đang bị giật dây mà đúng không...
Aberaku:
Người Con Của Mặt Trời, không ai có thể trưởng thành. Một khi trưởng thành sẽ không dễ bị thao túng nữa.
Aberaku:
"Người Con Của Mặt Trời, chúc mừng sinh nhật, cưỡi trên chiến mã, đến lễ hội mặt trời..."
Aberaku:
Ừm, họ sẽ được đưa đến khu vực bên trong Dainichi Mikoshi, mặc quần áo sinh nhật, trang điểm đẹp đẽ, khi họ vui vẻ tận hưởng...
Aberaku:
...
Aberaku:
Đây là Dây Cương chứng nhận cho thân phận Người Con Của Mặt Trời, ta giấu ở đây, vốn định sau này đưa ra để cảnh tỉnh nhân thế. Chỉ tiếc là, giờ đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Aberaku:
Lữ khách phương xa, những đứa trẻ đó, và vương quốc này, đều là những thứ mà ta không thể bảo vệ được.
Aberaku:
Ta là...
Aberaku:
Ta là người xây dựng Helios, tên là: Aberaku!
Aberaku:
Ta chủ trì việc xây dựng Dainichi Mikoshi, ta đã treo một chiếc gương sáng trên cao giữa màn đêm, và ta tự cho mình là một thiên tài.
Aberaku:
Ta là thiên tài, ta thực sự có tài!
Aberaku:
Ta vốn nghĩ có thể dùng Dainichi Mikoshi để xua tan bóng tối, nhưng nào ngờ lòng người tham lam mới chính là thứ bóng tối nuốt chửng tất cả.
Aberaku:
Lữ khách phương xa, giờ ta sẽ tặng ngươi Dây Cương này.
Aberaku:
Dây Cương Thánh Thần này là minh chứng cho lịch sử hoang đường đến nực cười này...
Aberaku:
Hãy bảo quản cẩn thận... Không, tùy ngươi xử lý vậy.
Nhà Lữ Hành:
Quý trọng quá...
Aberaku:
Vật này đã không còn ý nghĩa nữa, hôm nay có thể hồn phách quy tụ, trao vật này cho ngươi cũng xem như vận mệnh. Đối với vật này mà nói, cũng xem như là cái chết yên lành.
Aberaku:
Như vậy mới phải... như vậy mới phải...
Aberaku:
À...Phiền ngươi lấy lại vật hiến tế ở Lối Mòn Khe Núi, trước ngôi đền và Trái Tim Mãng Xà. Như vậy thì hồn phách của ta mới có thể hợp nhất, mới có thể mở thông con đường dẫn đến Dainichi Mikoshi...
Paimon:
Hiến tế hoàn thành rồi...
Paimon:
Trước đó nghe ngài linh hồn nói, hiến tế sẽ có thể mở ra con đường đến Dainichi Mikoshi...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hay là chúng ta mau đi xem thử đi!
Paimon:
Hiến tế hoàn thành rồi...
Paimon:
Trước đó nghe ngài linh hồn nói, hiến tế sẽ có thể mở ra con đường đến Dainichi Mikoshi...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, hay là chúng ta mau đi xem thử đi!
Aberaku:
Ta là...
Aberaku:
Ta là người xây dựng Helios, tên là: Aberaku!
Paimon:
Tôi, tôi là Paimon.
Paimon:
Người ta đã nói tên mình ra rồi, mình cũng phải nói lại chứ...
Paimon:
Như vậy mới lễ phép đó.
Aberaku:
Không sao, các ngươi từ xa đến đây, không chấp nhận nổi bộ dạng nhếch nhác này của ta cũng là chuyện thường tình.
Paimon:
Không sao, Nhà Lữ Hành và tôi sẽ không bận tâm đâu.
Paimon:
Nhưng mà, ngài linh hồn sao lại ở đây vậy?
Aberaku:
Ta... ta là kẻ đã xây dựng Helios, và đây là...nơi an nghỉ cuối cùng của ta.
Aberaku:
Ở một nơi tối tăm lạnh lẽo, không thể thức dậy khi chìm vào giấc ngủ...Làm sao ta có thể chết đi như vậy chứ? Ta là người đã xây dựng Helios mà!
Paimon:
Người đã xây dựng Helios sao?
Paimon:
Helios là gì vậy?
Aberaku:
...Đúng rồi, Helios là tên riêng mà ta đã đặt cho kiến trúc mà ta xây.
Aberaku:
Tuy không biết tại sao các ngươi biết, nhưng mà, tên mà con dân Đêm Trắng quen gọi hơn là...
Aberaku:
Dainichi Mikoshi.
Aberaku:
Helios chính là Dainichi Mikoshi, cỗ xe mặt trời vận chuyển "Hyperion".
Nhà Lữ Hành:
Người xây dựng Dainichi Mikoshi sao?
Aberaku:
Chính là ta.
Aberaku:
Lữ khách phương xa... ta tuy xây dựng ra nó, nhưng lại bị giam cầm trên chính tác phẩm của ta.
Aberaku:
Sau khi chết đi, hồn phách ly tán đến nhiều nơi trong Vương Quốc Đêm Trắng, thậm chí ký ức cũng mất đi vài phần.
Aberaku:
Ta nhớ rằng có thứ gì đó rất quan trọng... có thứ gì đó rất quan trọng ở trên Dainichi Mikoshi...
Aberaku:
Ta đã quên mất rồi, lữ khách phương xa, phiền ngươi... lấy lại trang phục, mũ và hài cốt bị hiến tế của ta tại ba nơi nhé.
Aberaku:
Có thể tìm chúng ở Lối Mòn Khe Núi, trước ngôi đền và Trái Tim Mãng Xà.
Aberaku:
Mang chúng hiến tế vào ba tòa tế đàn... như vậy, hồn phách của ta tụ hợp, mới có thể mở ra con đường dẫn đến Dainichi Mikoshi...
Aberaku:
Ngươi sẽ đi trên Dainichi Mikoshi, vào trong kẽ hở ẩn trong màn đêm vĩnh hằng...
Aberaku:
À...Phiền ngươi lấy lại vật hiến tế ở Lối Mòn Khe Núi, trước ngôi đền và Trái Tim Mãng Xà. Như vậy thì hồn phách của ta mới có thể hợp nhất, mới có thể mở thông con đường dẫn đến Dainichi Mikoshi...
Aberaku:
Haha... lữ khách phương xa, là ngươi sao.
Aberaku:
Nhờ phúc của ngươi nên hồn phách của ta giờ đã đủ đầy, ta đã nhớ lại được tất cả, thật không thể tin được.
Aberaku:
Có thể ngươi đã biết được, rất lâu trước đây, Vương Quốc Đêm Trắng chỉ là một màn đêm đen, người dân sinh sống ở đây luôn bị Rồng Biển Sâu quấy nhiễu.
Aberaku:
Lúc đó, ta đã chủ trì xây dựng Dainichi Mikoshi, từ đó Vương Quốc Đêm Trắng mới phân biệt được ngày và đêm, cái tên "Đêm Trắng" cũng ra đời từ đó.
Aberaku:
Có nghĩa là: "Từ khi Dainichi Mikoshi được xây dựng, tuy nơi này chỉ là bóng tối trường kỳ, nhưng ít ra có thể phân biệt được đen và trắng."
Aberaku:
Đau đớn làm sao, trước khi những mảnh linh hồn của ta được đoàn tụ, ta thậm chí còn không nhớ ngày mà dân chúng tụ tập ăn mừng khi Dainichi Mikoshi được hoàn thành.
Aberaku:
Thật bi ai, đây đáng ra phải là cảnh tượng mà ta cần khắc sâu vào trong tâm khảm nhất.
Aberaku:
Chỉ đáng tiếc...
Paimon:
Đáng tiếc?
Aberaku:
Ngày Dainichi Mikoshi được hoàn thành, Tộc Rồng không quen thuộc với ánh sáng đã lập tức lụn bại, cư dân Đêm Trắng đã có được bình yên.
Aberaku:
Nhưng khi có được bình yên... lòng người khó đoán, ai mà biết được người ta sẽ nảy sinh ra tâm địa tà ác thế nào chứ.
Aberaku:
Hỡi lữ khách phương xa, đám tiểu nhân tham lam đó đã cướp lấy của cải và quyền lực mỗi khi có cơ hội... nhiều hơn những gì chúng xứng đáng được hưởng!
Aberaku:
Những tên khốn đó lợi dụng dân chúng, bắt đầu tổ chức sùng bái Dainichi Mikoshi. Gửi gắm nhân tâm vào vật vô tri vô giác đó là một điều ngu dốt đến cùng cực.
Aberaku:
Đến cuối cùng... chúng thậm chí còn đề cử ra "Người Con Của Mặt Trời" để thống trị Vương Quốc Đêm Trắng.
Nhà Lữ Hành:
Người Con Của Mặt Trời?
Aberaku:
Đúng vậy, mỗi một nhiệm kỳ đều sẽ có một đứa trẻ sơ sinh được chọn làm Người Con Của Mặt Trời.
Aberaku:
Điều đương nhiên, những đứa trẻ non nớt đó vốn dĩ không thể đảm nhiệm chức vị vua của một quốc gia. Chúng chỉ là những con rối, phục vụ cho những kẻ giật dây phía sau.
Aberaku:
Ta muốn phản đối, nhưng bị chúng sai khiến Người Con Của Mặt Trời phán tội phản nghịch, giam cầm ở đây vĩnh viễn...
Paimon:
Người Con Của Mặt Trời...
Paimon:
Nhưng rồi cũng sẽ có ngày hắn nhận ra bản thân đang bị giật dây mà đúng không...
Aberaku:
Người Con Của Mặt Trời, không ai có thể trưởng thành. Một khi trưởng thành sẽ không dễ bị thao túng nữa.
Aberaku:
"Người Con Của Mặt Trời, chúc mừng sinh nhật, cưỡi trên chiến mã, đến lễ hội mặt trời..."
Aberaku:
Ừm, họ sẽ được đưa đến khu vực bên trong Dainichi Mikoshi, mặc quần áo sinh nhật, trang điểm đẹp đẽ, khi họ vui vẻ tận hưởng...
Aberaku:
...
Aberaku:
Đây là Dây Cương chứng nhận cho thân phận Người Con Của Mặt Trời, ta giấu ở đây, vốn định sau này đưa ra để cảnh tỉnh nhân thế. Chỉ tiếc là, giờ đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Aberaku:
Lữ khách phương xa, những đứa trẻ đó, và vương quốc này, đều là những thứ mà ta không thể bảo vệ được.
Aberaku:
Ta là...
Aberaku:
Ta là người xây dựng Helios, tên là: Aberaku!
Aberaku:
Ta chủ trì việc xây dựng Dainichi Mikoshi, ta đã treo một chiếc gương sáng trên cao giữa màn đêm, và ta tự cho mình là một thiên tài.
Aberaku:
Ta là thiên tài, ta thực sự có tài!
Aberaku:
Ta vốn nghĩ có thể dùng Dainichi Mikoshi để xua tan bóng tối, nhưng nào ngờ lòng người tham lam mới chính là thứ bóng tối nuốt chửng tất cả.
Aberaku:
Lữ khách phương xa, giờ ta sẽ tặng ngươi Dây Cương này.
Aberaku:
Dây Cương Thánh Thần này là minh chứng cho lịch sử hoang đường đến nực cười này...
Aberaku:
Hãy bảo quản cẩn thận... Không, tùy ngươi xử lý vậy.
Nhà Lữ Hành:
Quý giá quá...
Aberaku:
Vật này đã không còn ý nghĩa nữa, hôm nay có thể hồn phách quy tụ, trao vật này cho ngươi cũng xem như vận mệnh. Đối với vật này mà nói, cũng xem như là cái chết yên lành.
Aberaku:
Như vậy mới phải... như vậy mới phải...
Aberaku:
Thiên tài, thiên tài...thì có ích gì chứ?
Theo cách nói của linh hồn Aberaku, cần phải vượt qua thí luyện để nhận được cống phẩm...
Aberaku:
Nhà lữ hành, đã chuẩn bị xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi.
Aberaku:
Vậy thì chúc ngươi... thuận buồm xuôi gió.
Aberaku:
Xem ra ngươi hoàn toàn đủ sức để... hộ tống vật hiến tế...
Aberaku:
Vậy thì ta cũng có thể yên tâm rồi... phải hộ tống đến nơi đến chốn, mới có thể...
Paimon:
Mới có thể thế nào?
Aberaku:
Mới có thể... mới có thể...
Paimon:
Tiêu rồi, ông ấy có vẻ không còn tỉnh táo rồi.
Paimon:
Nhưng vật hiến tế mà ông ấy nói chắc là cái này đúng không... trông có vẻ cũng cũ nát hết cả rồi.
Paimon:
Có, có thứ gì đó xuất hiện kìa...
Paimon:
Hình như là một dư ảnh.
Aberaku:
Ta là...
Aberaku:
Ta là người xây dựng Helios, tên là: Aberaku!
Paimon:
Tôi hiểu câu này rồi.
Paimon:
Câu này có nghĩa là...
Paimon:
Ông ta nói tên của ông ta là Helios.
Paimon:
Vậy hả...
Paimon:
Tên của ông ta là Aberaku... cái tên kỳ lạ thật.
Paimon:
Nhưng mà, nếu tên ông ta là Aberaku thì Helios lại là cái gì ta?
Aberaku:
Helios! Helios!!
Aberaku:
Helios do ta đích thân tạo ra... ngày Helios được hoàn thành, ánh hào quang từ trên cao chiếu rọi khắp mọi nơi, mọi người đã không còn bị tộc rồng quấy nhiễu.
Aberaku:
Đúng vào lúc đó, người dân ngước nhìn lên, rưng rưng ngấn lệ, khó nén nổi niềm kích động vui mừng... nhưng bây giờ sao lại...
Aberaku:
Không đúng, ta, vì sao ta lại ở đây... tại sao... tại sao linh hồn của ta lại lạc vào cõi mộng, không thể bình yên.
Nhà Lữ Hành:
Paimon nghe hiểu chứ?
Paimon:
Hiểu rồi.
Paimon:
Đây chắc chắn là linh hồn đang có tâm lý bất ổn.
Aberaku:
Ta nhớ ra rồi... hồn phách của ta không trọn vẹn, chờ khi hồn phách của ta quay về hết thì mới có thể tìm lại được sự yên bình.
Aberaku:
Cơ hội xoay chuyển nằm ở ngươi, để ta nói ngươi biết...
Paimon:
Hơ, Paimon nghe thấy mùi phiền phức rồi đấy...
Aberaku:
Nơi này vốn dĩ thờ phụng một phần di cốt của ta, nhưng nó đã sớm mục nát... xem như ta ủy thác cho ngươi...
Aberaku:
Mang những vật hiến tế gửi gắm tâm niệm của ta đi... nhưng xung quanh sẽ có quái vật canh giữ linh hồn ta, một khi vật chứa hồn phách của ta rời khỏi đây... chúng sẽ ồ ạt xông lên.
Aberaku:
Việc này vô cùng nguy hiểm, nhà lữ hành, nếu ngươi đã chuẩn bị xong thì hãy nói với ta.
Nhà Lữ Hành:
À không, vẫn phải chuẩn bị thêm.
Aberaku:
Vậy thì ta chờ tin tốt của ngươi.
Theo cách nói của linh hồn Aberaku, cần phải vượt qua thí luyện để nhận được cống phẩm...
Aberaku:
Nhà lữ hành, đã chuẩn bị xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi.
Aberaku:
Vậy thì chúc ngươi... thuận buồm xuôi gió.
Aberaku:
...Nếu lúc đó Vương Quốc Đêm Trắng có dũng sĩ như ngươi, có lẽ sẽ không...
Aberaku:
Haiz, nếu việc này thành công, thì xem như tâm nguyện của ta cũng đã được hoàn thành.
Aberaku:
Nhất định, nhất định phải mang những vật hiến tế được gửi gắm tâm niệm của ta đến nơi giam giữ để hiến tế, thì mới có thể...
Paimon:
Thì mới có thể gì?
Aberaku:
Mới có thể... mới có thể...
Paimon:
Ừm, ngài linh hồn này hình như bị hồn bay phách tán rồi, nói gì cũng không có phản ứng...
Paimon:
Nhà Lữ Hành, vậy cứ mang cống phẩm theo trước đã.
Paimon:
Nhưng vùng cao mà ông linh hồn bị giam giữ đó nói rốt cuộc là nơi nào chứ?
Paimon:
Hình như có một linh hồn xuất hiện...
Aberaku:
Ta là...
Aberaku:
Ta là người xây dựng Helios, tên là: Aberaku!
Aberaku:
Sao ta có thể bị đánh gục bởi những lời nói năng xằng bậy của các ngươi chứ, sao ta có thể bị giam cầm bởi những thủ đoạn trẻ con của các ngươi được!
Aberaku:
Ta... không đúng, ta... ta đã trải qua những năm tháng bị giam cầm vô tận, lúc này đã là... cơ thể sau một kiếp người rồi chăng?
Paimon:
Sau một kiếp người? Ý nói bản thân đã chết sao?
Paimon:
Những linh hồn có thể ý thức được việc này rất hiếm gặp đấy.
Aberaku:
Nói ra thật hổ thẹn, nhưng ta đã không còn nhớ vì sao mình lại chết...
Aberaku:
Điều còn sót lại trong ký ức, chính là ta bị một đứa trẻ ra lệnh tống giam đến chết.
Paimon:
Một đứa trẻ?
Aberaku:
Đúng thế, nhưng đến hôm nay, khi nhắc về đứa trẻ đó, ta cũng không cảm thấy oán hận nữa, chỉ thấy thật đáng thương.
Aberaku:
Kẻ sai không phải là nó, kẻ sai chính là người đã xem nó như con rối trong lòng bàn tay... thôi bỏ đi, không nhắc nữa.
Aberaku:
Sau đó, ta bị giam cầm...
Aberaku:
Giam cầm ở một nơi...
Paimon:
Một nơi?
Aberaku:
Một nơi rất cao...
Aberaku:
Tuy rất cao, nhưng nơi này lại tối tăm u ám, lạnh như động băng.
Aberaku:
...Ơ kỳ lạ, vì sao nhỉ?
Aberaku:
Sao ta lại nghĩ rằng ở nơi cao thì phải khiến người ta ấm áp khoan khoái nhỉ?
Aberaku:
Tại sao... tại sao ta không nhớ được gì cả?
Paimon:
Chẳng lẽ vì đói bụng sao?
Paimon:
Lúc tôi đói, đừng nói gì đến việc suy nghĩ, ngay cả nói chuyện thôi cũng không nói nổi.
Paimon:
Chắc chắn luôn! Bạn xem đi, ông ta nói chuyện còn không rõ nữa kìa.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn tìm thử xem, nhỡ đâu trong số cống phẩm có gì đó ăn được thì sao?
Aberaku:
Đúng rồi! Cống phẩm!
Paimon:
Sao vậy, muốn ăn cống phẩm sao?
Aberaku:
Không, ta nhớ ra rồi...
Aberaku:
Sau khi ta bị giam cầm đến chết, vì có công xây dựng Helios, nên thân thể và trang phục được cất giữ ở nhiều nơi.
Aberaku:
Cũng vì vậy mà hồn phách của ta bị phân ly, khiến cho linh hồn bất an.
Aberaku:
Nơi này lẽ ra phải là nơi an nghỉ của chiếc vương miện thiêng liêng của ta, mặc dù giờ chắc là nó đã mục nát. Đây có lẽ là lý do tại sao suy nghĩ của ta đang bị tắc nghẽn.
Aberaku:
Nếu việc này tiếp tục kéo dài thì e rằng đến cả trạng thái hiện giờ cũng khó mà bảo toàn...
Aberaku:
Nhưng may mà trong cống phẩm có vài thứ có thể thay thế cho hài cốt và trang phục của ta, để ta có thể suy nghĩ được một chút.
Aberaku:
Phiền ngươi mang chúng theo nhé.
Aberaku:
Nhưng mà trên đường có lẽ sẽ có rất nhiều trắc trở, tuy hơi mạo phạm, nhưng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận một khảo nghiệm...
Paimon:
Khảo nghiệm? Khảo nghiệm gì?
Aberaku:
Phiền các ngươi tiêu diệt ma vật canh giữ tàn hồn của ta ở xung quanh...
Aberaku:
Việc này vô cùng nguy hiểm, nhà lữ hành, nếu ngươi đã chuẩn bị xong thì hãy nói với ta.
Nhà Lữ Hành:
À không, vẫn phải chuẩn bị thêm.
Aberaku:
Vậy thì ta chờ tin tốt của ngươi.
Theo cách nói của linh hồn Aberaku, cần phải vượt qua thí luyện để nhận được cống phẩm...
Aberaku:
Nhà lữ hành, đã chuẩn bị xong chưa?
Nhà Lữ Hành:
Chuẩn bị xong rồi.
Aberaku:
Vậy thì chúc ngươi... thuận buồm xuôi gió.
Aberaku:
Tốt! Ngươi chắc chắn sẽ làm được...
Aberaku:
Cầu xin ngươi, hãy mang những cống phẩm...
Aberaku:
...Hãy mang những cống phẩm đó đi, mang đến...
Aberaku:
Mang đến...
Paimon:
Chuyện gì vậy?
Paimon:
Giọng của ông chú linh hồn càng ngày càng mơ hồ rồi.
Aberaku:
Mang đến... nơi cúng tế... hồn phách quay về, như vậy mới...
Paimon:
Ông chú linh hồn?
Aberaku:
Mới có thể... mới có thể...
Paimon:
Như vậy mới thế nào?
Aberaku:
Như vậy mới có thể...
Paimon:
Hừm, không rõ ràng gì cả, nhưng mà ban nãy ý của ông chú linh hồn hình như là mang những cống phẩm này đến đâu đó thì phải.
Paimon:
Nhưng cống phẩm này đặt ở đây lâu quá rồi, không biết còn thứ gì đó ăn được không...
Nhà Lữ Hành:
Đừng ăn vụng đó nha...
Paimon:
Tôi, tôi có phải cái gì cũng ăn đâu!
Paimon:
Được rồi, Nhà Lữ Hành, lấy những cống phẩm này đi.
Aberaku:
Ta là...
Aberaku:
Ta là người xây dựng Helios, tên là: Aberaku!
Paimon:
Ừm, Helios là gì?
Paimon:
Helios hình như là thứ gì đó quan trọng lắm đúng không?
Aberaku:
Đương nhiên! Lúc đó ta đã chủ trì xây dựng Helios, chế ngự Rồng Biển Sâu.
Aberaku:
Cả Vương Quốc Đêm Trắng ngoài ta ra không còn ai vĩ đại như thế nữa!
Paimon:
Nghe có vẻ lợi hại thật.
Paimon:
Nhưng một nhân vật lợi hại như vậy tại sao lại bị phong ấn ở đây chứ?
Aberaku:
Ta... ta bị phản bội...
Aberaku:
Lúc đó thiên quốc rơi xuống vực sâu vô tận, người dân bị tộc rồng áp bức. Là ta, ta đã chủ trì xây dựng Helios, cứu họ ra khỏi số phận nghiệt ngã.
Aberaku:
Nhưng đám tiểu nhân tham lam đó! Một khi tính mạng đã không còn bị đe dọa, liền làm ra những chuyện dối trên lừa dưới... Đến cuối cùng còn dám đề cử trẻ sơ sinh lên nắm giữ đất nước. Nực cười!
Aberaku:
Đến cả ta mà bọn chúng cũng hãm hại, khiến ta phải bỏ mạng trong lao ngục!
Aberaku:
Đáng ghét! Đáng ghét!
Aberaku:
Đúng rồi, ngươi.
Paimon:
Là ngươi.
Aberaku:
Chính là ngươi!
Aberaku:
Ban đầu thánh phục của ta được đặt ở đây, chỉ tiếc là chúng đã mục nát theo năm tháng, và không còn trông cậy được nữa.
Aberaku:
Chỉ cần ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm, ta sẽ giao vật hiến tế đã được gửi gắm ý niệm cho ngươi.
Aberaku:
Hy vọng ngươi có thể... thành công vượt qua...
Aberaku:
Việc này vô cùng nguy hiểm, nhà lữ hành, nếu ngươi đã chuẩn bị xong thì hãy nói với ta.
Nhà Lữ Hành:
À không, vẫn phải chuẩn bị thêm.
Aberaku:
Vậy thì ta chờ tin tốt của ngươi.