arrow_back Genshin Impact Quests

Thẻ Ngự Thần Đặc Biệt


Nhiệm Vụ Của Shuumatsuban
Paimon:
Người lúc nãy bị sao vậy, rõ ràng con đường rộng như vậy mà lại tông thẳng vào chúng ta.
Paimon:
Hơn nữa một tiếng xin lỗi cũng không có, đụng người ta xong là chạy mất tiêu.
Paimon:
Hả, đây là... một mảnh giấy? Không lẽ là người đó cố tình nhét cho bạn sao?
Paimon:
Mau mở ra xem trong đó viết gì đi!
Trên mảnh giấy có vẽ ký hiệu của shuriken
Paimon:
Trên mảnh giấy không có ghi gì cả, chỉ vẽ một cái cối xay gió với một cái cửa sổ.
Nhà Lữ Hành:
Có thể thứ đang vẽ là một cái gì đó khác.
Paimon:
Đúng đúng, hợp lý đó! Để tôi nghĩ xem, shuriken... ninja... "Shuumatsuban"!
Paimon:
A, hiểu rồi, là ám hiệu của tiểu thư Gendou cho chúng ta! Hình vẽ "cổng sắt" đó chính là lối vào Phòng An Toàn!
Nhà Lữ Hành:
Có lẽ là vậy.
Paimon:
Traveler, chúng ta đến "Phòng An Toàn" thôi, tiểu thư Gendou có lẽ đang đợi chúng ta ở đó!
Nhà Lữ Hành:
Không có gì.
Buzuleac:
Tạm biệt, nếu muốn biết thêm về chuyện của Lyudochka thì có thể đi hỏi người khác thử.
Gendou Ringo:
Các ngươi đến rồi sao. Làm gì đấy, vừa vào mà đã nhìn chằm chằm vào ta là sao?
Paimon:
Tiểu thư Gendou, nhìn cô có vẻ rất khác với lúc trước...
Paimon:
Không lẽ đã xảy ra biến cố gì trong lúc chúng tôi không ở đây sao? Yên tâm, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp cô mà!
Gendou Ringo:
Biến cố? Nói tào lao gì thế. Hừ, có thời gian lo cho người khác thì dành thêm chút thời gian để tâm đến bản thân đi, đi đường mà không có phòng bị gì cả.
Paimon:
Ừm, quả nhiên là Gendou Ringo mà chúng ta quen.
Gendou Ringo:
Lén lút nói cái gì đó?!
Paimon:
Không có gì không có gì! Biết cô không sao là chúng tôi yên tâm rồi...
Gendou Ringo:
Hừ, đối với ninja mà nói, ngoại hình đều là lớp ngụy trang. Giờ ta có nhiệm vụ mới, đương nhiên sẽ không mặc bộ đồ pháp sư vướng víu đó rồi.
Gendou Ringo:
Với lại cái tên "Gendou Ringo" thì vẫn đang được tên giả mạo kia sử dụng. Cho nên từ giờ gọi biệt danh mới của ta đi, "Momoyo", nhớ chưa?
Paimon:
Được được, tiểu thư Momoyo!
Nhà Lữ Hành:
Không thành vấn đề, tiểu thư Momoyo!
Momoyo:
Được rồi, nói chuyện chính thôi, mấy ngày nay không liên lạc với các ngươi là có nguyên nhân.
Paimon:
Hử, đã xảy ra chuyện gì sao?
Momoyo:
Trước đó theo suy đoán của ta, tên Gendou giả đó trà trộn vào đền thần là vì ả tin rằng hai người là thành viên của Shuumatsuban, ả ta nghĩ sẽ có thể trà trộn vào Shuumatsuban bằng cách này.
Momoyo:
Chiếu theo lý mà nói thì trước đây ả đó tiếp xúc với các ngươi rất nhiều, đáng lý ra ả ta phải hành động rồi mới đúng, nhưng mà dạo gần đây đền thần lại yên tĩnh đến lạ thường.
Paimon:
Đúng vậy, cô ta đã lâu rồi chưa giao nhiệm vụ cho chúng tôi.
Momoyo:
Dựa theo kinh nghiệm thì ta đoán rằng phía Fatui đã "có thay đổi gì đó" rồi. Hoặc trong khoảng thời gian ẩn mình này chính là thời cơ để bọn chúng ấp ủ âm mưu mới...
Paimon:
Vậy thì chết rồi!
Momoyo:
Cho nên hôm nay ta đến đây là để giao một nhiệm vụ cho các ngươi: Làm rõ âm mưu của Gendou giả và Fatui.
Nhà Lữ Hành:
Cô muốn chúng tôi đi gặp trực tiếp Gendou giả sao?
Momoyo:
Không, tạm thời không nên bứt dây động rừng.
Momoyo:
Gần đây ta phát hiện ra 3 tên Fatui trà trộn. Các ngươi cứ hóa trang thành đồng bọn của chúng để thu thập tình báo đi.
Paimon:
Hả? Nhiệm vụ có độ khó cao như thế này mà sao cô nói nghe nhẹ nhàng thế?!
Momoyo:
Ngừng than thở đi, ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho các ngươi rồi. Này, đây là "bảng ám ngữ"!
Nhà Lữ Hành:
Bảng ám ngữ?
Momoyo:
Fatui dưới trướng của mỗi quan chấp hành khác nhau sẽ có phong cách làm việc khác nhau. Những tên gần đây có thể dùng "ám ngữ" để nhận biết thân phận.
Momoyo:
Chúng thường dùng ám ngữ để viết lên giấy. Đây, cầm lấy đi.
Paimon:
Nghe có vẻ lợi hại thật, cho tôi xem thử đi!
Paimon:
Woa... nhiều chữ xiêu vẹo quá, lại còn bị thấm nước nữa chứ, nhìn không rõ gì cả!
Momoyo:
À, có lẽ là nước bọt.
Paimon:
Sao, nước, nước bọt á?!
Momoyo:
Hừ, khó khăn lắm mới bắt được nhỏ lùn sở trường đột nhập đó dậy làm việc, nó có thể tỉnh táo nghe được nhiều nội dung như vậy đã là giỏi lắm rồi!
Nhà Lữ Hành:
...Tôi đoán ra là ai rồi.
Momoyo:
Nói chung thì mấy cái ám ngữ trên đó ngươi hãy học thuộc đi, còn lại thì tùy cơ ứng biến nhé!
Momoyo:
Các ngươi cần phải tiếp cận 3 mục tiêu, một trong số đó cải trang thành người Sumeru, cứ lang thang ở bãi biển Đảo Ritou, dễ nhận ra lắm.
Momoyo:
Ngoài ra còn một đôi nam nữ nữa đều ở trong Thành Inazuma. Nam thì cải trang thành thương nhân, nữ thì gần đây dùng thân phận giả để làm việc trong Suối Nước Nóng Hoàng Gia.
Momoyo:
Gần đây do có nhiệm vụ phải làm vài cái xác giả, nên ta phải ở lại trong Phòng An Toàn vài ngày.
Momoyo:
Nơi Fatui xuất hiện ta cũng đã đánh dấu lên bản đồ cho ngươi rồi đó, mau đi đi!
Nhà Lữ Hành:
Không có gì.
Tae:
Đi đi, ta cần phải nghỉ ngơi tí. Làm việc trong suối nước nóng làm ta choáng váng quá, lần trước lại còn bất cẩn đánh ra phép thuật băng nữa.
Tae:
Nên tới giờ Hiệp Hội Tenryou vẫn còn có chút nghi ngờ ta.
Nhà Lữ Hành:
Thử tiếp cận.
Buzuleac:
Ấy, sao vậy, hình như các bạn muốn nói gì đó đúng không?
Paimon:
Cái này, thực ra thân phận của chúng tôi là...
Buzuleac:
Hử? À hiểu rồi, ý của bạn là các bạn cũng là người ngoại quốc sống trên Đảo Ritou đúng không?
Paimon:
(Traveler, tuy thái độ của hắn rất thân thiện, nhưng mà hình như cái câu ban nãy không đúng lắm đúng không?)
Buzuleac:
Hử? Tìm tôi có chuyện gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Thực ra, thân phận thực sự của bọn ta là...
Tae:
Không lẽ các ngươi là đồng bọn của con ả Lyudochka sao?!
Paimon:
Đúng thế!
Nhà Lữ Hành:
Đợi đã, không phải thế...
Paimon:
Nhưng cô ta cứ nói xấu người khác kìa, Paimon thấy bực! Đến cả Lyudochka cũng không có làm tôi căng tới vậy!
Nhà Lữ Hành:
Thử tiếp cận.
Paimon:
Ôi trời, sao anh lại đứng ở đây thế, làm chúng tôi tìm mãi!
Fujita:
...Sao, muốn đánh nhau hả?
Paimon:
Không không, đừng hiểu lầm, chúng tôi có chuyện cần tìm anh thôi.
Fujita:
...Tìm ta? Ngươi là ai, khai báo tên họ đi.
Paimon:
Thực ra chúng tôi là...
Fujita:
..."Câu chuyện"?
Fujita:
Đàn ông... không có câu chuyện, chỉ có bạn cũ, hoặc kẻ địch.
Paimon:
(Làm sao giờ, tên Fatui này ngầu ghê. Nhưng mà câu ám ngữ ban nãy của bạn hình như sai rồi.)
Fujita:
...Hứ.
Paimon:
(Hắn lơ chúng ta rồi, thôi chúng ta quay về nghiên cứu lại ám ngữ thôi.)
Fujita:
...Hừ, có chuyện gì?
Momoyo:
Sao, muốn có thêm thông tin chi tiết hơn à? Ba tên Fatui đó có một tên giả dạng người Sumeru, hay lang thang ở bãi biển Đảo Ritou, dễ nhận ra lắm.
Momoyo:
Còn hai người kia một nam một nữ, nam giả dạng thương nhân, nữ giả dạng nhân viên Suối Nước Nóng Hoàng Gia, đã rõ chưa?
Momoyo:
Còn ngẩn ra đó làm gì? Thích thú với việc chế tạo xác giả lắm hay sao? Hay muốn ta bắt các ngươi làm nguyên liệu luôn hả?
Nhà Lữ Hành:
Thử tiếp cận.
Paimon:
Thực ra chúng tôi tìm cô có chút chuyện...
Tae:
Có chuyện? Các người là ai, là Mikawa Akane phái các ngươi đến sao? Hừ, trốn việc thôi mà, kiếm cả người đi tóm ta sao.
Paimon:
Không phải, cô hiểu lầm rồi...
Tae:
À, vậy có nghĩa các ngươi là người của Hiệp Hội Tenryou đúng không? Ta đã nói rồi, hôm đó ta đi làm, vụ đó không có liên quan đến ta!
Paimon:
Không không, chúng tôi không phải người của Hiệp Hội Tenryou, chúng tôi là...
Tae:
Sao, thì ra là "đồng hương" sao, nói sớm đi chớ.
Paimon:
Rõ ràng lúc nãy cô có cho chúng tôi cơ hội để nói đâu...
Tae:
Nói thế là có ý gì, muốn kiếm chuyện à?
Paimon:
Không không, tuyệt đối không!
Paimon:
(Haiz, tưởng thái độ của tiểu thư Momoyo đã là tệ nhất rồi, ai ngờ người này còn tệ hơn...)
Tae:
Thiệt tình, cho dù là "đồng hương" thì nếu các ngươi không có chuyện gì thì cũng mau mau nhấn nút biến đi, đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của ta.
Tae:
Mỗi ngày đã sấp mặt làm việc rồi, muốn yên tĩnh một chút cũng không được. Cứ thế thì ta thà đi "rửa dĩa" luôn cho xong.
Tae:
Hả? Nói cái gì đó? Không nói được một câu đàng hoàng tử tế thì cút xa ra!
Paimon:
(Chết rồi, bạn hình như hiểu sai ám ngữ rồi, cô ta trông tức giận lắm!)
Tae:
Ừm, sao thế?
Momoyo:
Về rồi sao. Sao rồi, có thám thính được gì không?
Kể tình báo thu thập được cho Momoyo nghe.
Momoyo:
Hừ, hai người nói loạn cả lên, nhưng mà ta nghe cũng hiểu rồi.
Momoyo:
Tên giả mạo trong đền thần tên là "Lyudochka", sếp của cô ta vẫn luôn hối cô ta đi giao thiệp với các ngươi, nhưng không biết vì sao đến giờ cô ta vẫn chưa hành động.
Momoyo:
Cho nên, tên sếp với biệt danh "thầy giáo" đó tối nay sẽ giao cho cô ta một nhiệm vụ mới để tiễn cô ta đến Đảo Watatsumi.
Paimon:
Đúng đúng, chính là vậy đó.
Momoyo:
Nội dung hành động của Fatui ở Đảo Watatsumi là tình báo quan trọng, chúng ta phải tìm cách lấy cho bằng được.
Paimon:
Nhưng mà chúng ta còn không biết được họ hẹn nhau ở đâu mà...
Nhà Lữ Hành:
Có thể theo dõi cô ta từ chỗ đền thần.
Momoyo:
Ừm, cách này hay đó. Nhưng mà xung quanh Đền Narukami đều là đường núi, dễ mất dấu lắm.
Momoyo:
Đợi một chút.
Momoyo:
Đây, dùng thứ này đi.
Paimon:
Ủa, đây không phải là thẻ trúc trong Hộp Thẻ Ngự Thần sao?
Momoyo:
Đây không phải thẻ trúc bình thường, trên đó có bột nguyên tố đặc chế của Shuumatsuban. Dùng Góc Nhìn Nguyên Tố sẽ có thể tìm ra vết tích của bột vụn.
Paimon:
Paimon hiểu rồi! Chúng ta sẽ giả bộ đi giải quẻ, sau đó rải bột trên thẻ trúc lên người cô ta đúng không! Được đó, đi thôi!
Momoyo:
Đừng có quơ lung tung đó! Lỡ như bột vụn dính lên người thì khó mà phân biệt mục tiêu lắm đấy!
Paimon:
Xin lỗi, là Paimon sai!
Momoyo:
Hừ. Với lại... loại bột này độc tính khá cao đấy, tay chân lóng ngóng là ăn cho hết.
Paimon:
(Traveler, bạn có phát hiện tiểu thư Momoyo tuy hung dữ nhưng lại rất tốt bụng không...)
Momoyo:
Thủ thỉ cái gì đấy, còn không mau đi làm nhiệm vụ đi! Trời sắp tối rồi đấy!
Paimon:
Đi ngay đây, đi ngay đây!
Nhà Lữ Hành:
Thực ra, tôi chính là người của "Chuột Sắt".
Buzuleac:
Sao, ngươi, ngươi là người của Shuumatsuban!?
Paimon:
Đúng thế, ta phải tóm cho bằng hết lũ Fatui các ngươi!
Nhà Lữ Hành:
Không có gì.
Fujita:
Lyudochka, hôm nay, phải đưa ra, quyết định.
Fujita:
Tạm biệt.
Nhà Lữ Hành:
Thực ra bọn ta là người của Shuumatsuban.
Fujita:
...
Fujita:
Thì ra các ngươi, là kẻ địch. Kẻ địch, cần phải, tiêu diệt. Cần phải, "nắm chặt tay trái"!
Mikawa Akane:
Thiệt tình, vừa rời mắt là cô ta lại chạy mất rồi...
Mikawa Akane:
Ồ, xin lỗi, hình như các bạn đến tìm tôi có việc đúng không?
Paimon:
Chúng tôi muốn hỏi thăm một chuyện, gần đây có phải ở đây đã nhận một nhân viên mới không? Chúng tôi có việc cần tìm cô ấy.
Mikawa Akane:
Ừm, vậy có nghĩa là tìm Tae đúng không, thực ra tôi cũng đang đi tìm cô ta.
Mikawa Akane:
Cô ta cứ lơ là công việc, suốt ngày trốn ca, giờ chắc cô ta lại trốn đâu đó để nghỉ ngơi rồi.
Mikawa Akane:
Trong lúc làm việc cô ta còn đóng băng khách nữa mới chết. Haiz, đau đầu quá, không biết có nên cho cô ta nghỉ luôn không?
Paimon:
Um... Wow...
Mikawa Akane:
Cô ta có lẽ chạy không xa đâu, chắc là đang trốn việc ở đình viện bên vực núi rồi.
Nhà Lữ Hành:
Cho hỏi anh là...?
Buzuleac:
Tôi là Buzuleac, là một thương nhân từ Sumeru, tôi đến Đảo Ritou để làm ăn.
Buzuleac:
Nhưng mà dạo gần đây tôi nghỉ phép, cho nên nếu bàn chuyện làm ăn thì phiền bạn vài bữa nữa ghé lại nhé.
Nhà Lữ Hành:
Không có gì.
Buzuleac:
Tạm biệt.
Nhà Lữ Hành:
Cho hỏi anh là...?
Fujita:
...
Nhà Lữ Hành:
Sao anh lại đứng đây?
Fujita:
...
Nhà Lữ Hành:
Không lẽ là đang ngắm cảnh sao?
Fujita:
...Phải thì sao, không phải, thì sao?
Fujita:
Nói chung, không liên quan, tới ngươi.
Nhà Lữ Hành:
Không có gì.
Fujita:
Hứ.
Nhà Lữ Hành:
Cho hỏi cô là...?
Tae:
Hừ, ta là ai liên quan gì đến ngươi?
Nhà Lữ Hành:
Không có gì.
Tae:
Hứ.

Bí Mật Kẻ Thay Thế
Paimon:
Traveler, nhìn kìa, có người từ trong đền thần đi ra rồi!
Paimon:
Đó là Gendou giả! Cô ta đi xuống núi rồi, chúng ta mau đuổi theo đi!
Gendou Ringo:
Đáng ra vẫn chưa đến ngày gặp mặt thầy giáo mới phải, nhất định là vì chuyện đó...
Efim Snezhevich:
Lyudochka.
Lyudochka Snezhevna:
A, thầy giáo đến rồi!
Lyudochka Snezhevna:
Thầy vất vả rồi, em sẽ báo cáo lại tình hình mấy hôm nay. Về chuyện thâm nhập Shuumatsuban mà thầy giao cho...
Efim Snezhevich:
Đủ rồi, Lyudochka, ta đã chán những lời câu giờ này của cô rồi.
Efim Snezhevich:
Cái gì mà "liên tục đưa nhiệm vụ giả sẽ gây chú ý", "sau khi Lệnh Truy Lùng Vision bị phế bỏ, hành động của Shuumatsuban có thay đổi, cần phải thu thập thêm tình báo"...
Efim Snezhevich:
Lần nào cũng vậy! Ta đoán cô không thể lấy được sự tín nhiệm từ hai tên Shuumatsuban kia nên mới bày trò câu giờ đúng không!
Lyudochka Snezhevna:
Dạ không phải thế! Em đã thực sự được họ tín nhiệm rồi, chỉ là còn thiếu một chút thời gian thôi...
Efim Snezhevich:
Thời gian? Ta đã cho cô quá nhiều thời gian rồi!
Efim Snezhevich:
Cô phải biết, sự kiên nhẫn của ta và đại nhân "Arlecchino" là có giới hạn!
Lyudochka Snezhevna:
Thành thật xin lỗi...
Efim Snezhevich:
Ta đã tốn biết bao nhiêu thời gian vào cô như vậy, cái ta cần không phải là lời xin lỗi! Cái ta cần là "kết quả", "kết quả" có hiểu không!
Efim Snezhevich:
...Bỏ đi, chuyện trước đây ta không truy cứu nữa. Dù cho cô có không lấy được sự tin tưởng từ kẻ địch hay là gì đi nữa cũng không còn quan trọng.
Efim Snezhevich:
Đây là "mệnh lệnh cuối cùng" của cô, cầm lấy đi. Cô liệu mà đọc rõ từng chữ từng chữ cho ta.
Lyudochka Snezhevna:
Dạ thưa thầy! Em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không phụ lòng mong mỏi của thầy ạ!
Lyudochka Snezhevna:
...Đây, đây là?!
Efim Snezhevich:
Sao vậy?
Lyudochka Snezhevna:
A, không, không có gì...
Efim Snezhevich:
Lyudochka, chính miệng cô nói "sẽ hoàn thành nhiệm vụ" đấy, liệu mà giữ đúng lời hứa đi.
Lyudochka Snezhevna:
...
Efim Snezhevich:
Trả lời ta, "phải" hay là "không"!
Lyudochka Snezhevna:
Thưa thầy! Em đương nhiên sẽ ủng hộ quyết định của thầy, chỉ là... chỉ là thầy từng nói, đại nhân "Arlecchino" sẽ rút chúng ta ra khỏi Inazuma bất cứ lúc nào.
Lyudochka Snezhevna:
Vả lại giờ đây Shogunate và Đảo Watatsumi đã đình chiến, chúng ta có thực sự phải làm như vậy không...
Efim Snezhevich:
Haha, chính vì như thế nên nhiệm vụ lần này mới có giá trị đấy!
Efim Snezhevich:
Tuy đại nhân "Signora" đã bỏ mạng tại Inazuma, nhưng giờ đây mới chính là lúc chúng ta trả ơn cho đại nhân "Arlecchino", đã đến lúc chúng ta lập công rồi.
Efim Snezhevich:
Hơn nữa ta cũng đã luôn nói với cô rồi, "hỗn loạn" mới chính là yếu tố để Fatui chúng ta lớn mạnh!
Lyudochka Snezhevna:
...
Efim Snezhevich:
Lyudochka, cô còn do dự cái gì?!
Lyudochka Snezhevna:
Có điều nếu làm như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều trẻ mồ côi...
Efim Snezhevich:
Vậy thì tốt chứ sao? Chúng ta sẽ có thể thu nhận chúng, và biến chúng thành một lực lượng chiến đấu mới. Đương nhiên tiền đề chính là cô phải hoàn thành nhiệm vụ lần này!
Efim Snezhevich:
Lyudochka, đừng làm ta thất vọng nữa. Niệm tình chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn quá tuyệt tình.
Lyudochka Snezhevna:
Hic...
Paimon:
Không ổn rồi, Đảo Watatsumi sắp xảy ra chuyện lớn rồi!
Paimon:
Traveler, giờ chỉ còn lại một mình Lyudochka rồi, chúng ta mau đi giành lại mệnh lệnh từ tay cô ta đi!
Lyudochka Snezhevna:
...
Nhà Lữ Hành:
Lyudochka.
Lyudochka Snezhevna:
Ai?!
Lyudochka Snezhevna:
Traveler, sao bạn lại ở đây?!
Lyudochka Snezhevna:
Cái này... không, bạn hiểu lầm rồi, tôi sở dĩ ở đây... thực ra... thực ra là...
Nhà Lữ Hành:
Tôi cảm thấy không có hiểu lầm gì cả. Bởi vì...
Lyudochka Snezhevna:
...Chậc, giờ xem ra nói gì cũng vô dụng rồi.
Lyudochka Snezhevna:
Nếu như ngươi đã phát hiện ra thân phận thật sự của ta thì đừng mong rời khỏi đây!
Lyudochka Snezhevna:
Khụ...khụ khụ! Khụ khụ...
Paimon:
Này, cô không sao chứ?
Nhà Lữ Hành:
Xin lỗi, tôi nặng tay quá.
Lyudochka Snezhevna:
Khụ... tại sao không xuống tay với tôi luôn?
Lyudochka Snezhevna:
Các người cũng đã biết nội dung của "mệnh lệnh cuối cùng" trên người tôi rồi chứ. Không phải chỉ cần tiêu diệt tôi thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn sao?
Nhà Lữ Hành:
Đúng là như vậy thì sẽ rất đơn giản.
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa đối với cô mà nói cũng là một sự "giải thoát" đúng không.
Lyudochka Snezhevna:
...
Paimon:
Gendou... à không tiểu thư Lyudochka, ban nãy cô hùng hổ xông ra, nhưng khi chiến đấu với Traveler thì có vẻ như lại không dùng hết sức đúng không?
Lyudochka Snezhevna:
Không phải chứ... giả tới vậy sao?!
Nhà Lữ Hành:
Nhưng việc cô muốn tự sát có vẻ là thật.
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka, ban nãy nghe thấy cô nói chuyện với "thầy giáo" kia, trông như có chút đau khổ. Có thể nói cho chúng tôi nghe không? Chúng tôi sẽ giúp đỡ cô!
Lyudochka Snezhevna:
Nhưng mà... tôi là Fatui đó.
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói rồi, chúng tôi sẽ giúp cô mà.
Paimon:
Cảm ơn Traveler, tôi cảm động quá!
Paimon:
Ừm, yên tâm, chúng tôi sẽ không ra tay với người tốt đâu!
Lyudochka Snezhevna:
Thực ra thì tôi cũng không phải là người tốt gì...
Lyudochka Snezhevna:
Ngay từ đầu tôi đã nhận nhiệm vụ trà trộn vào trong Đền Narukami, với mục tiêu tìm ra thành viên của Shuumatsuban để trà trộn vào đó.
Lyudochka Snezhevna:
Nhưng sau khi đến đền thần tôi mới phát hiện ra, hai thành viên Shuumatsuban mà thầy giáo nói lại là nhà lữ hành và đàn em danh tiếng lẫy lừng..
Paimon:
Paimon không phải là đàn em!!
Nhà Lữ Hành:
Khó trách sao cô biết được tên của tôi.
Lyudochka Snezhevna:
Đúng vậy. Cho nên ngay từ đầu nhiệm vụ thâm nhập vào Shuumatsuban này đã không thể hoàn thành rồi.
Lyudochka Snezhevna:
Do thầy giáo rất kỳ vọng vào hành động lần này, nên tôi cũng không biết có nên báo cáo lại chuyện này cho thầy không. Lỡ như thầy biết được, nổi điên lên thì không biết tôi sẽ ra sao nữa...
Lyudochka Snezhevna:
Nhưng mà, tôi có thể đến được Inazuma, làm được pháp sư tại đền thần thì cũng đã mãn nguyện rồi! Tôi rất trân trọng mọi thứ ở đây!
Lyudochka Snezhevna:
Cho nên, tôi cứ lấy đủ thứ lý do để kéo dài thời gian, được ngày nào hay ngày đó.
Lyudochka Snezhevna:
Tôi nghĩ rằng cứ nói dối thế này thế nào cũng sẽ bị bại lộ. Nhưng không ngờ rằng thầy giáo không truy cứu chuyện này, lại còn giao cho tôi nhiệm vụ mới nữa.
Paimon:
Thầy giáo đã giao cho cô nhiệm vụ gì? Ban nãy khi cô đọc tờ giấy đó xong thì mặt trắng bệch ra.
Lyudochka Snezhevna:
Bởi vì... nhiệm vụ của tôi là... "đầu độc".
Paimon:
Hả, đầu độc?
Lyudochka Snezhevna:
Thầy giáo muốn tôi cùng vài người nữa đến Đảo Watatsumi để đầu độc, sau đó cố tình để lộ thân phận pháp sư Đền Narukami và quân sĩ Hiệp Hội Tenryou.
Lyudochka Snezhevna:
Như vậy thì Shogunate và Đảo Watatsumi sẽ lại xảy ra xung đột, Fatui sẽ chớp lấy thời cơ đó để hành sự.
Paimon:
Tên "thầy giáo" đó ác độc quá! Nếu kế hoạch này của hắn trót lọt thì nền hòa bình vất vả mới có được của Inazuma sẽ lại tan thành mây khói!
Nhà Lữ Hành:
Lyudochka, vậy cô định làm như thế nào?
Lyudochka Snezhevna:
Tôi... cũng không rõ nữa. Tôi không có tư cách để làm trái lệnh của thầy giáo, nhưng tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra!
Nhà Lữ Hành:
Bởi vì cô cũng là "Snezhevna" mà.
Paimon:
Nói ra thì trước đây tôi cũng thường hay nghe đến từ này, nó rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy Traveler? Bạn hình như biết rõ vụ này đúng không!
Nhà Lữ Hành:
Có ý nghĩa đại khái là cô nhi.
Lyudochka Snezhevna:
Đúng vậy, "Snezhevich" và "Snezhevna" là họ mà Fatui đã ban cho những cô nhi như tôi.
Lyudochka Snezhevna:
Tôi từ nhỏ đã được nuôi dạy trong Viện Phúc Lợi của đại nhân Arlecchino, chúng tôi không biết được bản thân mình là ai.
Lyudochka Snezhevna:
Bởi vì tôi có huyết thống của Inazuma, cho nên từ nhỏ đã phải học những thứ liên quan đến nơi này.
Lyudochka Snezhevna:
Thực ra thầy giáo của tôi cũng là một "Snezhevich". Cho nên tôi càng không thể hiểu được ông ta... Không, là không thể tha thứ cho những lời đó của ông ấy.
Lyudochka Snezhevna:
Bởi vì từ trước đến giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ: Tôi rốt cuộc là ai? Tại sao tôi chỉ có một mình? Cha mẹ tôi đã gặp phải chuyện gì? Tại sao họ lại bỏ rơi tôi?
Lyudochka Snezhevna:
Nhưng đối với thầy giáo mà nói thì ông ta không quan tâm tới những nỗi đau này của chúng tôi... để chúng tôi nghĩ rằng vận mệnh của chúng tôi là do Fatui... do thầy giáo ban cho sao?
Nhà Lữ Hành:
Thật không thể tha thứ.
Paimon:
Traveler, chúng ta giúp đỡ tiểu thư Lyudochka nhé. Tuy cô ấy là Fatui, nhưng cô ấy không phải là người xấu.
Lyudochka Snezhevna:
Cảm ơn ý tốt của các bạn, nhưng tôi thấy vận mệnh của tôi đã được định sẵn rồi. Nhưng "thầy giáo" là một người tàn nhẫn vô tình, chỉ cần tôi còn sống thì ông ta sẽ tìm ra được tôi.
Lyudochka Snezhevna:
Tôi có thể chết dưới tay các bạn mới là kết cục viên mãn nhất.
Paimon:
Không lẽ chỉ có chết đi mới không bị hắn giày vò sao? Sao lại có thể chứ!
Paimon:
Ấy? Đợi đã, hình như tôi nghĩ ra được chuyện gì đó...
Nhà Lữ Hành:
Là tiểu thư Momoyo đúng không.
Paimon:
Tiểu thư Momoyo? ...A! Tôi nghĩ ra rồi, cô ấy dạo này đang chế tạo xác giả mà...
Nhà Lữ Hành:
Suỵt.
Paimon:
Ừm, khụ khụ, tiểu thư Lyudochka. Nói chung thì chúng tôi đã có cách cứu cô rồi! Và chúng tôi cũng sẽ phá hủy âm mưu của "thầy giáo"!
Lyudochka Snezhevna:
Thật, thật sao?
Paimon:
Cô yên tâm nhé! Nhưng mấy ngày này cô phải ẩn mình ở chỗ nào đó trước đã, đợi khi chúng tôi hoàn thành xong vụ này sẽ đến tìm cô.
Paimon:
Cô có chỗ nào để đi không? Tốt nhất là ở nơi nào đó để chúng tôi dễ dàng tìm ra cô, nhưng phải kín đáo chút để không ai phát hiện được.
Lyudochka Snezhevna:
Để tôi nghĩ xem...
Lyudochka Snezhevna:
A, hình như có một nơi thích hợp! Trước đó bởi vì tôi thích đọc tiểu thuyết, nên tôi có dùng một cái tên giả để làm công việc đối soát cho Nhà Xuất Bản Yae.
Lyudochka Snezhevna:
Phía sau nhà xuất bản có một gian nhà nhỏ, dùng để dự phòng cho những tác giả hoặc đối soát viên dùng.
Paimon:
Nghe có vẻ không tệ đấy!
Nhà Lữ Hành:
Ừm, tạm thời lánh mặt trước đã.
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka, cô tạm thời trốn ở đó trước nhé, nếu có việc gì chúng tôi sẽ đến đó tìm cô.
Lyudochka Snezhevna:
Tôi hiểu rồi, thật không biết phải cảm ơn các bạn thế nào, tôi trước đây rõ ràng đã nói dối gạt các bạn mà...
Lyudochka Snezhevna:
Trên mảnh giấy mà thầy giáo đưa cho tôi có ghi chi tiết về kế hoạch. Tôi giao những sinh mạng vô tội trên Đảo Watatsumi cho các bạn nhé.
Lyudochka rời khỏi
Paimon:
Cô ấy đi rồi, chúng ta cũng mau chóng quay về chỗ tiểu thư Momoyo thôi. Tiếp theo đây chúng ta còn nhiều việc phải làm đó.
Momoyo:
Sao quay về rồi, lấy được tình báo chưa?
Momoyo:
Làm tốt lắm, có thứ này rồi là có thể phá hủy âm mưu của Fatui thôi. Ta sẽ sắp xếp công việc tiếp theo, các ngươi không cần phải lo lắng nữa.
Paimon:
Vậy thì, tiểu thư Momoyo, thực ra tôi có một chuyện cần nhờ...
Nói chuyện xảy ra ban nãy cho Momoyo nghe.
Momoyo:
...
Paimon:
Ối ối, tiểu thư Momoyo đừng có liếc tôi chứ! Cô nói thôi có được không!
Momoyo:
Các ngươi muốn cứu Fatui thì có liên quan gì đến ta?!
Momoyo:
Con ả kia thay thế vị trí của ta, nếu như trước đó không nhờ các ngươi thì Shuumatsuban đã gặp nguy hiểm rồi!
Paimon:
Traveler, lên tiếng khuyên tiểu thư Momoyo đi, không thôi tiểu thư Lyudochka sẽ chết mất!
Momoyo:
Hừ, vô dụng thôi. Ta đã nói rồi, ta không có liên quan gì đến Fatui!
Momoyo:
Với lại các ngươi cho rằng làm giả cơ thể người dễ lắm sao? Mấy ngày nay khi các ngươi đi thám thính tình báo, ta đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm mới có thể làm xong cái xác giả đấy.
Momoyo:
Ta còn cần thêm khá nhiều Thịt Rừng mới có thể đạt đủ trọng lượng của một người! Còn cần thêm Mảnh Sắt Trắng và nhiều nguyên liệu khác để làm khung xương nữa!
Momoyo:
Nếu không bỏ thêm chút Hải Linh Chi vào để tạo độ mỡ thì trông giả lắm.
Momoyo:
Và phiền phức nhất chính là quá trình đốt bộ trang phục trên cái xác giả đó, cần phải cẩn thận không thôi làm cháy sạch trang phục luôn lại mệt!
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Momoyo:
Các ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Còn đứng đó làm gì?! 8 miếng Thịt Rừng, 4 Mảnh Sắt Trắng, 3 Hải Linh Chi, cộng thêm một bộ trang phục để nhận biết thân phận nữa!
Paimon:
Huhuhu! Tôi biết tiểu thư Momoyo là tốt nhất trên đời mà!
Momoyo:
Đi đi, phiền phức!
Lyudochka Snezhevna:
Tôi sẽ ở đây vừa làm đối soát vừa cầu phúc cho hai bạn.
Paimon:
Nói chứ, công việc đối soát dạo này thế nào rồi?
Lyudochka Snezhevna:
Cũng thuận lợi lắm, chỉ là nội dung cần đối soát lần này rất nhiều, cộng thêm nhân lực của Nhà Xuất Bản Yae không đủ, cho nên cần phải làm thâu đêm.
Paimon:
Nghe vất vả thật!
Lyudochka Snezhevna:
Haha, tuy là vất vả nhưng cũng rất thú vị! Có thể tiếp xúc với bản thảo của tác giả và đọc những tiểu thuyết mình thích, cứ như là giấc mơ vậy!
Momoyo:
Mau đi đi, mang bột của thẻ trúc bôi vào người của tên hàng giả là sẽ có thể dùng Góc Nhìn Nguyên Tố để theo đuôi rồi.
Momoyo:
Đám Fatui đó đến Đảo Watatsumi nhất định không có gì tốt lành, nhưng giờ đã không còn Hiệp Hội Tenryou chống lưng cho chúng rồi, chúng đừng hòng gây ra sóng gió gì ở Inazuma này.
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka, cô có ở trong đó không?
Lyudochka Snezhevna:
Là Traveler sao? Thế nào rồi, hành động lần này vẫn ổn chứ? Đừng lo, tôi sắp rời khỏi đây rồi, sẽ không gây thêm phiền phức cho các bạn nữa đâu...
Paimon:
Không không! Chúng tôi đến tìm cô là bởi vì trong kế hoạch hiện giờ cần có một bộ trang phục của cô, loại trang phục để nhận biết thân phận của cô á!
Lyudochka Snezhevna:
Trang phục có thể nhận biết thân phận của tôi sao? Tôi hiểu rồi.
Lyudochka Snezhevna:
Đây là trang phục của tôi ở Fatui. Nếu là người từng gặp tôi thì có lẽ sẽ nhận ra bộ trang phục này.
Paimon:
Sờ thấy còn hơi ấm ấm.
Lyudochka Snezhevna:
Thật ngại quá, là do tôi thường hay mặc nó ở bên trong những bộ trang phục khác để đề phòng tình huống nguy cấp.
Paimon:
Ừm, có bộ trang phục này thì kế hoạch sẽ được tiến hành thuận lợi thôi!
Lyudochka Snezhevna:
Cảm ơn nhé, chúc mọi người thuận lợi.
Riku:
Ồ! Là người nước ngoài! Xin chào!
Nhà Lữ Hành:
Em ban nãy có thấy gì không?
Riku:
Ừm, có đó!
Riku:
Em thấy một chị pháp sư đi qua đó, bùm một cái biến thành cái gì đó màu tím rồi bay đi! Lợi hại lắm!
Momoyo:
Các ngươi quay về rồi sao.
Momoyo:
Nguyên liệu có 8 miếng Thịt Rừng, 4 Mảnh Sắt Trắng, còn có 3 Hải Linh Chi. Ngoài ra còn phải có một bộ quần áo đủ để nhận biết thân phận của Lyudochka.
Momoyo:
Nghe hiểu rồi thì mau đi đi! Ta còn phải chuẩn bị kế hoạch tóm gọn đám Fatui nữa.
Momoyo:
Các ngươi đã tìm ra bộ trang phục để nhận biết thân phận của Lyudochka chưa?
Momoyo:
Được rồi, nguyên liệu đầy đủ rồi, hết chuyện của các ngươi rồi.
Paimon:
Bên Đảo Watatsumi thế nào rồi?
Momoyo:
Trong thời gian các ngươi đi tìm nguyên liệu thì ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Momoyo:
Thứ mà các ngươi cần thì phải tầm một ngày mới làm xong, ngày mai các ngươi hẵng quay lại vậy.
Momoyo:
Lúc đó chúng ta sẽ thảo luận tiếp xem nên dùng cái xác giả này như thế nào.
Momoyo:
Việc chế tạo cần tốn một ngày, các ngươi ngày mai quay lại đây nhé. Đừng lảng vảng trước mặt làm ta tuột cảm xúc.
Momoyo:
Hừ, ta nói ta cần những thứ nguyên liệu như thế này khi nào đấy?
Momoyo:
Nếu các ngươi đã đem đến ngay trước mặt ta rồi thì ta sẽ nhận giúp các ngươi vậy. Dẫu sao thì tình báo mà các ngươi nhận được trước đó đã có thể cứu được sinh mạng của rất nhiều người.
Momoyo:
Thịt Rừng, Mảnh Sắt Trắng, Hải Linh Chi... Ừm, đủ cả rồi.

Nơi Bồ Công Anh Thuộc Về
Paimon:
Tiểu thư Momoyo! Tiểu thư Momoyo! Cô đang ở đâu?
Paimon:
Ở đây bị đám Fatui xới tung lên hết rồi, đồ vật của tiểu thư Momoyo... và cả nguyên liệu gì đó cũng mất rồi!
Nhà Lữ Hành:
Xem ra ở đây bị lộ rồi.
Paimon:
Vậy tiểu thư Momoyo phải làm sao đây, cô ấy sẽ không bị Fatui bắt đi chứ?! ... Ắt xì!
Paimon:
Nói chứ, từ khi bước vào Phòng An Toàn đến giờ, mũi tôi có cảm giác lạ quá... Ắt xì! Không khí trong đây lạ thật.
Nhà Lữ Hành:
Trên đất còn có vết tích của bột phấn nữa.
Paimon:
Bột phấn? Không lẽ là bột nguyên tố trước đó sao? Traveler, mau dùng Góc Nhìn Nguyên Tố để tìm thử xem, đây nhất định là manh mối của tiểu thư Momoyo để lại cho chúng ta!
Momoyo:
Thế nào, còn có chuyện gì không?
Momoyo:
Đừng lo, không ảnh hưởng đến hành động đâu. Hơn nữa từ nay về sau nói không chừng có thể dùng bộ dạng này đi làm hải tặc mà, haha, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
Momoyo:
Khụ khụ... ta đã nói rồi, ta không có gì để nói với lũ rác rưởi các ngươi... cứ thẳng tay với ta đi!
Paimon:
Tiểu thư Momoyo!
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến cứu cô đây.
Momoyo:
Âm thanh này là... Paimon và Traveler? Thật không ngờ các ngươi lại tìm được đến đây.
Paimon:
Tiểu thư Momoyo, đừng có bướng nữa. Cô để lại bột nguyên tố là bởi vì tin rằng chúng tôi nhất định sẽ đến cứu cô đúng không!
Momoyo:
Hứ... Thế các ngươi muốn ta nói gì đây, nói là các ngươi đã làm tốt lắm à?
Paimon:
Hihihi, muốn khen thì cũng để chúng ta rời khỏi đây trước đã. Để chúng tôi mở cửa trước nhé!
Momoyo:
Cửa bị khóa rồi, chìa khóa giờ đang ở trên người đại ca của chúng.
Momoyo:
Trước đó khi tra khảo ta, hình như bọn chúng đột nhiên biết được chuyện gì đó nên đã vội vàng rời khỏi rồi.
Momoyo:
Giờ chúng có thể đang ở căn phòng cao nhất để âm mưu gì đó.
Momoyo:
Chắc chắn chúng sẽ khóa trái cửa khi nói chuyện, vậy thì phải dùng khuyết ngọc thật đặc biệt mới có thể mở cửa từ bên ngoài.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Momoyo:
Ừm, nhờ các ngươi nhé.
Lyudochka Snezhevna:
Đây là... thẻ ngự thần của Đền Narukami?
Paimon:
Ừm, đây là nội dung giải quẻ mà hôm đó chúng tôi dùng thẻ trúc giả để theo dấu cô.
Paimon:
Tuy thẻ trúc là giả, nhưng nó lại là chìa khóa để cho chúng tôi hiểu rõ hơn về tiểu thư Lyudochka.
Paimon:
Lúc đó cô nói với chúng tôi, bảo là do chúng tôi là người lương thiện, cho nên quẻ nhất định sẽ linh nghiệm.
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka, cô cũng là một người lương thiện, cho nên nội dung trong quẻ cũng sẽ linh nghiệm với cô!
Nhà Lữ Hành:
Hy vọng nó sẽ khiến cô nhớ về khoảng thời gian còn ở Inazuma.
Paimon:
Chúc cô cũng giống như nội dung trong quẻ này nói vậy: "Hãy bay đi, hãy trôi đi, vượt qua đại dương, đến nơi xa xăm nhất...."
Nhà Lữ Hành:
"Nhưng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ không còn phiêu bạt nữa."
Nhà Lữ Hành:
"Rồi sẽ có một ngày, cô nhất định sẽ trở thành người mà cô chờ mong."
Lyudochka Snezhevna:
"Rồi sẽ có một ngày, cô nhất định sẽ trở thành người mà cô chờ mong"...
Lyudochka Snezhevna:
Giống như... tôi mong chờ sao...
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka, cô nói với mọi người rằng hiện giờ bản thân đang lạc lối, đó không phải sự thật, mà chỉ là do cô bị quá khứ của mình trói buộc mà thôi.
Paimon:
Thực ra, trong lòng cô đã sớm biết được bản thân mình muốn trở thành người thế nào!
Lyudochka Snezhevna:
Tôi... đã sớm biết đáp án rồi sao?
Paimon:
Đúng vậy!
Nhà Lữ Hành:
Trang phục pháp sư trên người cô...
Nhà Lữ Hành:
Chính là đáp án mà cô hằng mong muốn!
Lyudochka Snezhevna:
Ôi...!
Lyudochka Snezhevna:
Hu hu... hu hu...
Lyudochka Snezhevna:
Huhuhu... Đúng vậy, đúng vậy... Từ trước đến nay, tôi thực sự rất muốn trở thành một pháp sư chân chính!
Lyudochka Snezhevna:
Mỗi ngày thấy được những người rút quẻ trong Hộp Thẻ Ngự Thần, những người chân thành giãi bày tâm sự với tôi, tôi đều cảm thấy xấu hổ về thân phận giả mạo của mình.
Lyudochka Snezhevna:
Tôi thật sự hy vọng bản thân có thể chúc phúc cho mọi người!
Lyudochka Snezhevna:
Huhu... Traveler, Paimon, nguyện vọng của tôi liệu có thể thành hiện thực chứ?
Lyudochka Snezhevna:
Tôi thật sự có thể ở lại đây chứ... tôi thực sự có tư cách trở thành một người như thế chứ?
Paimon:
Tiểu như Momoyo có nói, nếu như cô đồng ý, cô có thể tiếp tục sử dụng cái tên "Gendou Ringo".
Paimon:
Từ nay về sau, cô đã không còn bị trói buộc bởi thân phận Lyudochka nữa rồi!
Lyudochka Snezhevna:
Huhuhu... cảm ơn các bạn... cảm ơn...
Lyudochka Snezhevna:
Tôi đã có thể chính thức trở thành "Gendou Ringo" rồi.
Một lúc sau, Lyudochka đã lấy lại bình tĩnh. Bạn đưa lại tiền cho cô ấy.
Lyudochka Snezhevna:
Hic... hai vị, ban nãy thành thật xin lỗi, đã phiền hai vị tốn thời gian để khuyên nhủ tôi rồi.
Paimon:
Hì hì, chỉ cần kết quả viên mãn là được rồi, giờ cô cảm thấy thế nào rồi?
Lyudochka Snezhevna:
Ừm, giờ tôi đã nhìn rõ nội tâm của mình: Tôi muốn tiếp tục ở lại Inazuma, ở lại Đền Narukami.
Lyudochka Snezhevna:
Tôi đã lấy lại Mora rồi, hai vị cũng lấy lại thẻ ngự thần của mình nhé. Hy vọng chúc phúc của tôi có thể đi theo chuyến hành trình của hai vị.
Lyudochka Snezhevna:
Hai vị, tôi sẽ quay về đền thần nhanh thôi, hy vọng có thể kịp cảm ơn tiểu thư Momoyo. Với lại, tôi cũng cần phải cảm ơn đại nhân Yae đã thu nhận tôi nữa.
Lyudochka Snezhevna:
Traveler, Paimon, tạm biệt, hẹn gặp lại. Hy vọng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau tại Đền Narukami.
Nhà Lữ Hành:
Tạm biệt Lyudochka.
Lyudochka Snezhevna:
Haha, lần sau gặp lại, cứ gọi tôi là "Gendou Ringo" nhé.
Momoyo:
Traveler, Paimon, các ngươi đến rồi.
Paimon:
Tiểu thư Momoyo vẫn khỏe chứ? Ấy, sao cô bị thương dữ vậy!
Momoyo:
Ngạc nhiên gì chứ, chỉ là những vết thương nhỏ thôi. Traveler, đỡ ta dậy đi.
Paimon:
Còn nói là không sao à! Giờ cần phải có người vịn mới đi được kìa... Ấy, không đúng, tiểu thư Momoyo sao không nhìn chúng tôi vậy? Mắt của cô sao rồi?
Momoyo:
Hừ, khi ta đi lấy cái hộp chứa bột nguyên tố đó, chiếc hộp đã bị Fatui đập vỡ. Có một chút bột đã lọt vào mắt ta.
Paimon:
Trước đó cô có nói là bột nguyên tố rất độc đó!
Momoyo:
Thì sao chứ, đâu tệ đến nỗi mù cả hai mắt đâu. Nơi này tối quá, ta tạm thời không nhìn thấy gì cả, chúng ta ra ngoài trước đi.
Momoyo:
Phù... Mùi ẩm mốc trong phòng giam thối chết được, tới giờ mới thở lại được.
Paimon:
Tiểu thư Momoyo, mắt cô sao rồi?
Momoyo:
Yên tâm, thị lực của mắt bên này đã dần hồi phục rồi.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà con mắt còn lại...
Momoyo:
Nhìn hai người các ngươi kìa, làm mặt đau buồn chi vậy!
Momoyo:
Vui vẻ lên! Chỉ mất một con mắt mà đã lừa được hết bọn chúng, lại còn chiếm được căn cứ của Fatui nữa, lời quá rồi còn gì.
Momoyo:
Hahaha, tên "thầy giáo" đó chắc tin răm rắp rồi. Vị cô nương Fatui mà các ngươi cứu đó từ giờ đã có thể sống yên ổn rồi.
Paimon:
Tiểu thư Momoyo, không lẽ cô vì để cho họ tin rằng Lyudochka đã chết nên mới không chạy ra khỏi Phòng An Toàn sao?
Momoyo:
Dù sao thì đó cũng là chuyện mà ta đã hứa mà. Với lại gần thành công rồi mà bị kẻ địch phát hiện thì không phải uổng phí mọi nỗ lực trước đó sao.
Momoyo:
Hơn nữa, ta tin các ngươi sẽ đến cứu ta mà.
Momoyo:
Chuyện ta bị bắt đột ngột quá, với lại nhiệm vụ ở Đảo Watatsumi cũng còn đang ở trước mắt, không kịp để viết thư báo cáo rồi.
Momoyo:
Giờ ta sẽ đến Đền Narukami để tìm người giúp chuyển lời cho Shuumatsuban.
Momoyo:
Chúng ta cũng đi nói cho Lyudochka để cô ta biết là giờ đã an toàn rồi đi.
Paimon:
Được, vậy chúng ta đi!
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka, chúng tôi về rồi này! Mọi chuyện đã ổn rồi, giờ cô đã được an toàn!
Trong Nhà:
...
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka?
Nhà Lữ Hành:
Cô ấy không ở trong đó.
Paimon:
Kỳ lạ, cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Chúng ta đi hỏi thử nhân viên Nhà Xuất Bản Yae đi, nói không chừng họ sẽ biết được tiểu thư Lyudochka đã đi đâu đó.
Aratani:
Các bạn tìm tôi có chuyện gì không?
Paimon:
Xin chào, tôi muốn hỏi thăm một người. Vị tiểu thư làm công việc đối soát ở đây đâu rồi? Chúng tôi là bạn của cô ấy.
Aratani:
À, các bạn chính là Traveler và Paimon đúng không, tiểu thư Touyama nói với tôi là các bạn sẽ đến đây tìm cô ấy.
Paimon:
(Tiểu thư Touyama?)
Nhà Lữ Hành:
(Có lẽ là biệt danh của tiểu thư Lyudochka.)
Aratani:
Hôm qua cô ấy nói với tôi, bảo là do nhà có việc gấp nên không thể tiếp tục công việc đối soát được.
Aratani:
Đáng tiếc quá! Nhân viên giỏi giang lanh lợi như cô ấy khó tìm lắm, tôi còn định thương lượng với cô ấy để đề bạt lên làm nhân viên chính thức nữa.
Aratani:
Đúng rồi, những thứ này là của cô ấy trước khi rời khỏi nhờ tôi giao cho các bạn.
Paimon:
Cô ấy để lại một bức thư cho chúng ta!
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka... cô ấy đi rồi. Cô ấy còn nói đưa số tiền này cho chúng ta và tiểu thư Momoyo.
Paimon:
Như vậy có ổn không... chúng ta đi hỏi thử tiểu thư Momoyo đi.
Momoyo:
Mọi người về rồi sao, thế nào rồi? Cô nương Fatui đó đã yên tâm chưa.
Giao thư và tiền của Lyudochka cho Momoyo.
Momoyo:
Ủa? Cô ta để lại mấy thứ này rồi đi sao?
Paimon:
Xem ra đúng là vậy...
Momoyo:
Hừ, thật là, cái gì mà "đều là lỗi của tôi, làm cho tiểu thư Momoyo mất đi con mắt" chứ. Ăn nói tào lao, con mắt của ta có phải do lỗi của cô ta đâu.
Momoyo:
Nói đúng ra thì là tai nạn lao động chứ! Nếu muốn bồi thường thì phải do Shuumatsuban trả mới phải.
Momoyo:
Nói chung thì ta không cần tiền của cô ta. Số tiền này tùy các ngươi xử lý.
Paimon:
Cho dù là cô nói như vậy đi nữa thì tôi cũng không biết có nên nhận số tiền này không...
Nhà Lữ Hành:
Paimon hôm nay lạ thế, chê tiền luôn à.
Paimon:
Này, đừng nói như kiểu tôi tham tiền lắm vậy chứ!
Paimon:
Hơn nữa, sau khi rời khỏi Inazuma thì tiểu thư Lyudochka sẽ đi đâu? Cô ấy có thể tìm được niềm vui và cuộc sống thuộc về mình không?
Momoyo:
À đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện. Bộ dạng của ta lúc này không thể quay về đền thần rồi.
Momoyo:
Đại nhân Guuji ban nãy có nói với ta, cô ấy cảm thấy tên hàng giả trước đó làm việc cũng khá tốt.
Momoyo:
Haha, nếu như để đại nhân Guuji biết được là các ngươi đuổi cô ta đi thì sẽ cho các ngươi biết tay đó.
Paimon:
Này, sao lại quy trách nhiệm về chỗ chúng tôi thế!
Momoyo:
Sao không quy được? Đương nhiên là do các ngươi không cản cô ta lại nên mới để cô ta chạy khỏi Inazuma đấy.
Paimon:
Ờm, tôi hiểu rồi!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn cô, tiểu thư Momoyo.
Momoyo:
Cô ta có lẽ đang ở Đảo Ritou để tìm cách rời khỏi Inazuma, các người mau đi tìm cô ta đi.
Momoyo:
Đợi khi cô ta quay về, nếu chịu thì cứ tiếp tục lấy cái tên "Gendou Ringo" đi.
Momoyo:
Tuy là ban đầu ta chỉ tùy tiện lấy đại một cái tên cho ta thôi, nhưng mà giờ xem ra khá hợp với thân phận của cô ta đấy, đúng chứ?
Momoyo:
Mau đi đi, chuyện của cô ta giao cho các ngươi nhé.
Paimon:
Traveler, chúng ta mau đến bến cảng Đảo Ritou thôi, có lẽ tiểu thư Lyudochka vẫn còn ở đó!
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka, cuối cùng cũng tìm được cô rồi!
Lyudochka Snezhevna:
Traveler và Paimon... sao các bạn lại ở đây?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đến đây để khuyên cô trở về.
Paimon:
Đúng vậy, không chỉ có tiểu thư Momoyo không lấy tiền của cô, mà chúng tôi cũng không lấy nữa! Tiểu thư Lyudochka, cô dùng số tiền này để bắt đầu cuộc sống mới nhé.
Lyudochka Snezhevna:
Các bạn... các bạn đang nói gì vậy...
Lyudochka Snezhevna:
Tôi trước đây không những là Fatui làm hại Inazuma, lại còn gây phiền phức cho mọi người nữa... Dù thế nào thì tôi cũng không có tư cách để ở lại đây nữa.
Lyudochka Snezhevna:
Hơn nữa, cho dù các bạn muốn tôi ở lại đây, nhưng những người còn lại sẽ suy nghĩ thế nào?
Lyudochka Snezhevna:
Có lẽ trên vùng đất này đã không còn ai thực sự cần tôi nữa.
Paimon:
Không phải thế! Ngoài chúng tôi ra thì ở đây cũng có nhiều người mong muốn cô ở lại mà! Ví dụ... ví dụ như...
Nhà Lữ Hành:
Tiểu thư Momoyo.
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi có thể tìm được cô cũng là do tiểu thư Momoyo gợi ý đó.
Paimon:
Tiểu thư Momoyo nói là, cô ấy mất đi con mắt không phải do lỗi của cô. Đó chỉ là tai nạn lao động mà thôi, bên chịu trách nhiệm đáng ra phải là Shuumatsuban mới phải!
Nhà Lữ Hành:
Không cần phải nhắc đến chuyện tai nạn lao động đâu...
Paimon:
Tại sao chứ? Đây là những lời của tiểu thư Momoyo nói mà, với lại cũng rất có sức thuyết phục nữa!
Lyudochka Snezhevna:
Nhưng... nhưng mà...
Paimon:
Ừm, cô cảm thấy chỉ có một người mong đợi cô thì sẽ không có sức thuyết phục đúng không? Vậy thì còn có... còn có...
Nhà Lữ Hành:
Tiểu thư Aratani.
Paimon:
Đúng đúng! Tiểu thư Aratani khen cô vừa lanh lợi vừa thành thật. Cô ấy còn nói muốn thuyết phục cô trở thành nhân viên chính thức nữa.
Paimon:
Nhưng mà tôi cảm thấy, cô không nên nhận công việc này sẽ tốt hơn. Bởi vì nhân viên của Nhà Xuất Bản Yae cần phải làm việc thâu đêm dữ lắm!
Nhà Lữ Hành:
Này, nói cả những chuyện này cũng được sao?
Paimon:
Sao không được chứ! Tiểu thư Lyudochka nếu như ở lại đây thì việc chọn nghề là rất quan trọng, cho nên tôi phải cho lời khuyên chân thành chứ!
Paimon:
Tôi cảm thấy tiểu thư Lyudochka vẫn thích hợp làm pháp sư hơn.
Lyudochka Snezhevna:
Nhưng mà, tuy các bạn nói vậy, nhưng Đền Narukami không phải là chỗ mà loại người như tôi có thể tùy tiện lui tới...
Paimon:
Chuyện này cô không cần bận tâm, bởi vì có một người rất lợi hại sẽ chấp nhận cô mà!
Nhà Lữ Hành:
Guuji Yae.
Paimon:
Thật ra cô ấy đã sớm biết cô là Gendou Ringo giả rồi, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy cô rất hợp với công việc trong đền thần!
Paimon:
Với lại, do tiểu thư Momoyo sẽ không quay về đền thần làm việc nữa, nếu như Guuji Yae biết được cô cũng không về luôn thì... tôi và Traveler sẽ thê thảm lắm đó!
Nhà Lữ Hành:
Sao nghe như uy hiếp vậy...
Paimon:
Có đâu! Cách này của tôi là đánh vào cảm xúc mà.
Paimon:
Với lại chúng tôi rất có khả năng sẽ bị Miko dùng những phương pháp dã man để tra tấn, cô không thấy lo lắng cho chúng tôi sao?
Lyudochka Snezhevna:
Hi hi...
Paimon:
Cô cười rồi kìa! Vậy là quyết định không đi nữa đúng không?
Lyudochka Snezhevna:
Paimon, Traveler, cảm ơn các bạn, cũng cảm ơn những người đã chấp nhận tôi.
Lyudochka Snezhevna:
Nhưng mà... tôi từ nhỏ đã quen với những buổi huấn luyện làm gián điệp. Trước khi đến Inazuma, tôi chưa từng trải nghiệm cuộc sống của người bình thường.
Lyudochka Snezhevna:
Thân là một "Snezhevna", cho đến nay tôi cũng không biết đâu mới là nơi mà tôi thuộc về.
Lyudochka Snezhevna:
Cũng không biết những người bước ra khỏi bóng tối như tôi sẽ có tư cách tận hưởng được quyền lợi của ánh sáng hay không...
Paimon:
Tiểu thư Lyudochka...
Lyudochka Snezhevna:
Cho nên, lần này tôi rời khỏi Inazuma, đi chu du khắp Teyvat đối với tôi mà nói cũng là một lựa chọn không tệ.
Lyudochka Snezhevna:
Chí ít, tôi sẽ có thể suy nghĩ được bản thân tôi muốn trở thành một người như thế nào.
Paimon:
Nhưng rõ ràng là tiểu thư Lyudochka rất thích Inazuma mà! Cô nỡ rời khỏi đây sao?
Lyudochka Snezhevna:
Tôi đúng là không nỡ, nhưng mà... đây có lẽ cũng là chuyện bất khả kháng.
Paimon:
Huhu, sao lại thế chứ! Rõ ràng tiểu thư Lyudochka đã động lòng rồi, nhưng mà vẫn không chịu thừa nhận.
Paimon:
Haiz, xem ra khó mà khuyên cô ấy ở lại nữa rồi.
Nhà Lữ Hành:
Hoặc chúng ta có thể làm cách ngược lại.
Paimon:
Nói như vậy là sao?
Nhà Lữ Hành:
Đầu tiên là làm cô ấy lơ là phòng bị.
Nhà Lữ Hành:
Sau đó để cô ấy thấy được nội tâm thực sự của bản thân.
Paimon:
Có lý. Tiểu thư Lyudochka không phải là không có ước mơ, chỉ là cô ấy lo rằng bản thân mình sẽ không có tư cách có được hạnh phúc, cho nên mới không dám đối mặt với nội tâm của mình.
Paimon:
Tôi nghĩ ra rồi! Trên người chúng ta có một thứ rất thích hợp để vén màn nội tâm của tiểu thư Lyudochka!
Paimon:
Lần này nhất định sẽ khuyên thành công thôi!
Momoyo:
Sao rồi, tìm được chìa khóa chưa?
Lyudochka Snezhevna:
Cảm ơn ý tốt của các bạn, nhưng mà... tôi đã quyết định rời khỏi rồi, các bạn đừng khuyên tôi vô ích nữa.
Nhà Lữ Hành:
Cô hiểu lầm rồi.
Paimon:
Đúng vậy, chúng tôi không phải đến khuyên cô. Nếu cô đã muốn rời khỏi Inazuma rồi thì ít ra trước đó chúng tôi phải tặng cô một món quà chúc phúc chứ.
Lyudochka Snezhevna:
Các bạn có gì đó tặng tôi sao?