arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Muôn Sắc Khắc Niên Hoa III

Phi Tinh Tụ Sắc, Nguyện Khắc Niên Hoa


Phi Tinh Tụ Sắc, Nguyện Khắc Niên Hoa
Chuyện pháo hoa bị trộm đã khiến Keqing bận rộn hơn...
Xingqiu:
Yên tâm, Khinh Sách Trang vẫn ổn. Tôi và Chongyun sẽ chia nhau canh giữ, đảm bảo an toàn.
Keqing:
Ừm. Điều tra của tôi cũng có chút tiến triển rồi.
Xingqiu:
Chuẩn bị hành động chưa?
Paimon:
Chúng ta cùng nhau hành động thôi!
Keqing:
Nhà lữ hành, Paimon, đến đúng lúc lắm.
Keqing:
Thời gian này tôi đã tìm kiếm xung quanh, phát hiện được một vài manh mối của Đạo Bảo Đoàn. Ngoài vết xe hàng ra thì trên đường còn có một chút dấu vết của pháo hoa nữa.
Keqing:
Tôi lần theo dấu vết và đã tìm được lô hàng bị mất, nhưng không thấy người của Đạo Bảo Đoàn đâu cả.
Nhà Lữ Hành:
Bọn chúng chạy rồi sao?
Keqing:
Tôi cho rằng bọn chúng đang tự mãn. Tôi đoán ở đó có lẽ là cứ điểm tập kết tang vật của chúng. Chúng cho rằng nơi đó đã đủ kín đáo, nên không sắp xếp nhiều thủ vệ canh giữ.
Keqing:
Lượng pháo hoa nhiều đến kinh ngạc, tôi nghĩ không chỉ riêng phần của Khinh Sách Trang đâu...mà pháo hoa của những nơi khác cũng bị trộm mất, tất cả tang vật đều đã tập trung ở đó hết.
Keqing:
Tôi đã nhờ Thiên Nham Quân ở Khinh Sách Trang lập tức đi xin chi viện rồi. Tổng Vụ sẽ phái người đến để mở rộng điều tra.
Paimon:
Nếu đã báo lại cho Thiên Nham Quân rồi, thì có lẽ không cần Keqing đích thân nhúng tay vào nữa đúng không?
Keqing:
Đạo Bảo Đoàn gian xảo lắm, có lẽ chúng đã bố trí tai mắt. Nếu chúng phát hiện ra điều khác thường rồi vận chuyện pháo hoa đi nơi khác thì chúng ta sẽ bị mất manh mối mất. Tôi phải canh thật kỹ.
Paimon:
Keqing có phải đang suy nghĩ nếu như chúng không đông thì sẽ một mình xử hết đúng không?
Keqing:
Haha, chuyện lỗ mãng như vậy không phải là tác phong của tôi. Tôi chỉ đang làm tốt công việc điều tra mà thôi.
Keqing:
Nhưng mà giờ đây có các bạn giúp đỡ rồi thì kế hoạch này có vẻ khả thi đó.
Paimon:
Đúng là có suy nghĩ đó thật!
Nhà Lữ Hành:
(Không thể để Keqing tự thân hành động được.)
Keqing:
Được, không nên chậm trễ nữa, chúng ta xuất phát thôi.
Xingqiu:
Đối phó với chúng hãy chú ý an toàn nhé.
Keqing:
Đám Đạo Bảo Đoàn này có lẽ muốn quay về kiểm tra pháo hoa.
Keqing:
Hai vị, hãy ẩn nấp nhé, chúng ta cần phải quan sát tình hình.
Xiuyong:
Đại ca, nhiều pháo hoa như vậy đã đủ dùng chưa?
Xingxiu:
Nói tào lao gì thế! Chỉ một chút như vậy thì làm sao mà đủ chứ!
Xiuyong:
Nhưng mà đại ca... nếu như muốn có thêm nhiều pháo hoa thì chúng ta phải vào thành để trộm đó!
Xingxiu:
Ừm...Nếu thực sự không được, thì hãy làm cái loại chỉ phát ra tiếng mà không có ánh sáng ấy...gọi là gì ấy nhỉ, Pháo Nổ? Loại đó cũng được!
Xingxiu:
Nói chung thì mục tiêu của chúng ta là, tạo ra tiếng động lớn ở thời điểm đó.
Xingxiu:
Chỉ cần dụ đám Thiên Nham Quân đó đi khỏi là các huynh đệ sẽ có thể ra tay, hiểu chứ?
Xiuyong:
Hiểu rồi, đại ca anh minh! Hihi, lần này nhất định sẽ thu được một mẻ lớn!
Xiuyong:
Nhưng mà đại ca, các anh em đều đã đi canh gác cả rồi, những người còn lại... hình như hơi ít đúng không?
Xingxiu:
Yên tâm, Tết Hải Đăng nhiều việc lắm, đủ để cho Thiên Nham Quân phải đau đầu, chúng sẽ không thể đến đây đâu. Mọi người, hãy phấn chấn lên! Gom thêm mấy lô hàng, là chúng ta gần như sẽ...
Junming:
Đại ca đại ca! Không ổn rồi!
Xingxiu:
Sao thế?
Junming:
Chúng ta bị lộ rồi! Thiên Nham Quân... Thiên Nham Quân đến rồi, chúng còn bắt được trinh sát của chúng ta nữa!
Junming:
Nếu như không có các huynh đệ đốt pháo hoa cảnh báo thì tôi cũng không thể thoát ra được! Chúng ta mau chạy thôi đại ca!
Xingxiu:
Không biết Thiên Nham Quân nhận được tin báo ở đâu... lại còn tới nhanh như vậy nữa...
Keqing:
Xem ra đã đến lượt chúng ta ra tay rồi.
Nhà Lữ Hành:
Được!
Paimon:
Xông lên!
Keqing:
Rượu mời không uống đi uống rượu phạt.
Xingxiu:
Bại trong tay Ngọc Hành đại nhân, tôi... tôi chịu thua.
Keqing:
Đến lượt tôi hỏi, các người tích lũy số pháo hoa lớn như vậy để làm gì?
Xingxiu:
Chúng tôi... chỉ là...
Keqing:
Thành thật khai báo đi nhé.
Xingxiu:
Tôi... Haiz!
Xingxiu:
Số pháo hoa này chúng tôi định lén vận chuyển vào thành, có ý định đốt trước khi khai mạc Tết Hải Đăng...
Xingxiu:
Lượng pháo hoa lớn thế này khi đốt sẽ gây ra náo loạn. Chúng tôi sẽ nhân cơ hội đó để vào thành vơ vét...
Xingxiu:
Tiếc là... số lượng vẫn chưa đủ... cho nên...
Keqing:
Nói như vậy có nghĩa là không chỉ có một nhóm đi ra ngoài cướp pháo hoa đúng không?
Xingxiu:
Đúng vậy... đã có rất nhiều huynh đệ tham gia vụ này. Nhưng có một tên bất cẩn bị người của Thương Hội Phi Vân bắt đi rồi...
Xingxiu:
Tôi, tôi không hiểu! Rõ ràng có liên quan tới Thương Hội Phi Vân đâu, số hàng tôi cướp là của quan phủ mà...
Xingxiu:
À không không! Nói chung thì... tôi lo rằng cái tên bị bắt đó sẽ khai hết mọi chuyện ra.
Xingxiu:
Nếu đúng là vậy thì tốt thất quá lớn, cho nên tôi đã kêu gọi phần lớn các huynh đệ quay về rồi.
Xingxiu:
Tôi cũng không ngờ là sau đó không bao lâu thì đến bản thân cũng bị tóm luôn rồi...
Paimon:
Này! Người của ngươi ban nãy có phải nói là Thiên Nham Quân cũng đã đến rồi đúng không?
Junming:
Đúng vậy...Thiên Nham Quân cũng không biết tại sao...hình như đã biết trước việc chúng tôi bố trí trinh sát...
Junming:
Họ đã âm thầm khử hết những trinh sát của chúng tôi...Nếu như không có người báo tin, thì chúng tôi cũng đã bị bắt rồi...
Paimon:
Thì giờ cũng bị bắt rồi nè.
Junming:
Tôi... tôi...
Keqing:
Xem ra Thiên Nham Quân đã cạy được miệng của tên Đạo Bảo Đoàn đó rồi.
Keqing:
Gần đây nói không chừng vẫn còn tàn dư của chúng, để đảm bảo an toàn, chúng ta di chuyển đến nơi khác trước đi.
Keqing:
Nhà lữ hành, tôi muốn nhờ bạn áp giải đám Đạo Bảo Đoàn này về cho Thiên Nham Quân tại Khinh Sách Trang.
Keqing:
Tôi sẽ điều tra thêm chút rồi mới về đó.
Nhà Lữ Hành:
Hãy chú ý an toàn nhé.
Keqing:
Ừm, mọi người cũng vậy nhé. Lát nữa chúng ta gặp nhau ở Khinh Sách Trang.
Pengyi:
Haiz, đây là lô pháo hoa cuối cùng rồi, đừng nên xảy ra chuyện gì nhé...
Jingcheng:
Yên tâm, có Ngọc Hành đại nhân đích thân ra tay, lại có chúng tôi canh giữ ở đây, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Xingqiu:
Nói cũng phải. Ủa? Nhà lữ hành quay về rồi sao.
Xingqiu:
Ở phía sau còn có hai người nữa, không lẽ...
Nhà Lữ Hành:
Bọn chúng là người đã cướp pháo hoa.
Kể chuyện của bọn cướp cho mọi người nghe...
Chongyun:
Đột kích hang ổ kẻ địch, đúng là có chút nguy hiểm. Nếu như tôi cũng có mặt ở đó thì hay rồi...
Xingqiu:
Đừng nói thế chứ, chúng ta đều biết được sức mạnh của nhà lữ hành mà. Nhưng thật không ngờ chúng ta lại vô tình làm được một chuyện lớn!
Paimon:
Đúng vậy! Trùng hợp ghê!
Xingqiu:
Xem ra, hành hiệp trượng nghĩa luôn tồn tại trong thế gian, khi cơ duyên đến thì sẽ tự tạo nên việc lớn.
Pengyi:
Các ngươi, là do các ngươi đã cướp pháo hoa sao?! Thật là tức chết được...
Jingcheng:
Bình tĩnh lại đã! Dù sao thì cũng bắt được người rồi, thật cảm ơn nhà lữ hành. Nhưng mà... tại sao Keqing đại nhân không quay về chung nhỉ?
Paimon:
Keqing nói cô ấy lo là vẫn còn Đạo Bảo Đoàn ẩn nấp nên muốn tự mình điều tra thêm.
Jingcheng:
Vậy sao... Keqing đại nhân quả nhiên suy tính chu toàn. Ban nãy cũng có Thiên Nham Quân đến đây, chắc là do Tổng Vụ sắp xếp.
Jingcheng:
Nghe nói phần lớn Đạo Bảo Đoàn đều đã bị bắt rồi, chúng ta có thể yên tâm rồi.
Jingcheng:
Mấy tên Đạo Bảo Đoàn này cứ giao cho chúng tôi là được rồi, tôi sẽ giải chúng về thành, đảm bảo chúng sẽ bị pháp luật xử lý.
Xingqiu:
Vậy xem ra, sự tình đã được giải quyết rồi. Tuy chúng tôi cũng muốn ở lại để xem pháo hoa lắm... nhưng có lẽ cũng đến lúc phải đi rồi.
Paimon:
Xingqiu gấp về Thương Hội Phi Vân như vậy, không lẽ là có việc gì sao?
Nhà Lữ Hành:
Bận vậy sao?
Xingqiu:
Trong thời gian lễ hội khó tránh khỏi bận rộn. Nhưng đừng lo lắng, các gia đinh sẽ giúp một tay, nếu không ổn, Chongyun cũng có thể giúp được.
Chongyun:
Sao lại tìm việc cho tôi nữa vậy?
Xingqiu:
Là một người bạn tốt, đây không phải là điều nên làm sao! Xong việc mới được chơi bời, cậu hiểu mà nhỉ.
Chongyun:
Ừm...cũng không phải không được.
Xingqiu:
Có câu "người đông sức lớn", chỉ cần chia việc cho đúng người, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Chongyun:
Tôi lại nghĩ khả năng ăn nói tốt mới là điều kiện tiên quyết để sắp xếp tốt công việc...
Xingqiu:
Được rồi được rồi, bỏ đi, xong việc tôi sẽ mời cơm!
Xingqiu:
Vậy chúng tôi đi trước đây.
Chongyun và Xingqiu cùng nhau rời đi...
Pengyi:
Nói chứ, Nhà Lữ Hành, bạn có biết khi nào Keqing đại nhân về không?
Pengyi:
Lô pháo hoa thứ hai tôi mang đến Khinh Sách Trang số lượng có hạn, sợ là đốt lên sẽ không đủ hoành tráng...Tôi đang nghĩ, giá như có thể lấy lại được số pháo hoa bị bọn trộm lấy đi thì hay quá...
Paimon:
Ê, là tiếng nổ! Lẽ nào...lẽ nào là pháo hoa...là do Đạo Bảo Đoàn làm sao?!
Nhà Lữ Hành:
Đó là hướng của Keqing!
Paimon:
Nguy to rồi, vậy chẳng phải cô ấy gặp phải kẻ địch rồi sao? Chúng ta mau đến giúp cô ấy đi!
Keqing:
Chuyện, chuyện gì đã xảy ra...
Paimon:
Này! Keqing!
Keqing:
Hở? Đạo Bảo Đoàn?
Paimon:
Lúc nãy chúng tôi nghe tiếng nổ, có phải Đạo Bảo Đoàn lại dùng pháo hoa để báo tin không?
Keqing:
À...không. Tôi thấy một vài quả pháo hoa rơi trên mặt đất, vì vậy tôi ...chỉ nghịch ngợm với chúng một chút thôi.
Keqing:
Không ngờ, tôi sơ ý làm chập cháy dây dẫn, tôi chưa kịp phản ứng thì pháo hoa...đã bay lên trời rồi...
Nhà Lữ Hành:
Thì ra là vậy.
Paimon:
Không có kẻ địch? Vậy thì tốt...chúng tôi còn tưởng bạn bị kẻ xấu bao vây rồi chứ!
Keqing:
Xin lỗi, tôi không cố ý làm các bạn lo lắng. May mà quanh đây đã không còn dư đảng của bọn xấu, chuyện này có thể coi như kết thúc rồi.
Paimon:
Tuyệt vời! Vậy là vụ trộm pháo hoa đã được giải quyết êm đẹp, cũng may mà những kẻ xấu đó không thực hiện được ý đồ.
Paimon:
Nếu không, bao nhiêu pháo hoa đẹp đẽ đều bị chúng làm lãng phí, rồi chúng ta lấy gì để xem?
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy.
Paimon:
Đúng rồi, Keqing thân là người phụ trách của "Lễ Hội Pháo Hoa", nhất định sẽ biết được những nơi đẹp nhất để ngắm pháo hoa mà đúng không?
Keqing:
Đương nhiên. Nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất, không nơi nào khác mà chính là Quần Ngọc Các.
Keqing:
Yên tâm đi, tôi vẫn nhớ lời hẹn của chúng ta. Nhưng bây giờ tôi phải đến Tổng Vụ một chuyến, để chốt lại vụ bắn pháo hoa.
Keqing:
Những việc liên quan cứ giao cho tôi, hai vị vất vả rồi. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, hai vị có thể vào thành dạo chơi, xong việc tôi sẽ đến gặp hai vị.
Paimon:
Được...phải đến đó nha!
Keqing:
Ừm, nhất ngôn cửu đỉnh.
Keqing đi trước...
Paimon:
Haiz, Keqing bận rộn quá.
Paimon:
"Xong việc tôi sẽ đến gặp hai vị"...chúng ta thật sự có thể đợi đến lúc cô ấy xong việc sao?
Paimon:
Tôi đã hiểu tại sao tiểu thư Ningguang lại lo cho cô ấy rồi, cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ thật sự bỏ lỡ Tết Hải Đăng mất thôi.
Nhà Lữ Hành:
Đi tìm Zhongli đi.
Paimon:
Đúng rồi, đã hứa sẽ gặp anh ấy mà! Vừa hay chúng ta cũng thu thập được một số ý kiến về việc "nghỉ ngơi".
Paimon:
Zhongli nói sẽ chờ chúng ta ở "Quán Ba Cốc Say Mèm", mau đến đó tìm anh ấy đi!
Paimon:
Í, kia là...
Yun Jin:
Tiên sinh nói rất đúng. Lời khuyên của tiên sinh tôi xin ghi nhớ, và tôi tin rằng chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho buổi biểu diễn tiếp theo.
Zhongli:
Yun tiên sinh khách sáo rồi. Chịu lắng nghe góp ý, khó trách sao Yun tiên sinh càng ngày càng tiến bộ.
Yun Jin:
Không không. Tôi tuy còn trẻ, và có hơi kiêu ngạo, không phải cái gì tôi cũng nghe lọt tai. Vì tiên sinh có học thức hơn người, nên mới có thể thuyết phục được tôi.
Paimon:
Zhongli! Chúng tôi về rồi!
Zhongli:
Hở?
Yun Jin:
Ồ? Thì ra mọi người quen nhau à.
Paimon:
Quen chứ quen chứ!
Nhà Lữ Hành:
Cũng có chút quen biết.
Yun Jin:
Không phải ai cũng có cơ hội quen biết một người uyên bác và khiêm tốn như Zhongli tiên sinh đâu.
Yun Jin:
Nhà Lữ Hành, nhân duyên của bạn cũng tốt thật.
Zhongli:
Yun tiên sinh quá khen. Tôi là một kẻ nhàn rỗi, may mắn được quen biết với Nhà Lữ Hành thật sự là rất vinh dự.
Paimon:
Dám ăn dám nói ghê...
Nhà Lữ Hành:
(Không dám vạch trần luôn đó.)
Yun Jin:
Có chuyện cần bàn đúng không? Vậy thì tôi không quấy rầy nữa. Đúng lúc lát nữa có hẹn với Xinyan, tôi xin phép đi trước, hai vị cứ từ từ nói chuyện nhé.
Zhongli:
Yun tiên sinh đi thong thả.
Paimon:
Ừm ừm, gặp lại sau!
Zhongli:
Hai vị, lần đi này có thu hoạch gì không?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi đã hỏi ý kiến của mọi người...
Thuật lại quan điểm của mọi người về chuyện "nghỉ ngơi" với Zhongli...
Zhongli:
Bạn nghĩ gì về những ý kiến này?
Nhà Lữ Hành:
Tôi nghĩ có thể xâu chuỗi thành một câu chuyện.
Paimon:
Chuẩn rồi! Trên đường đến đây tôi đã chuẩn bị rồi, mục tiêu của chúng ta là thuyết phục Keqing bằng những câu chuyện dễ hiểu, đúng không?
Paimon:
Tôi thấy cứ lấy chủ đề "ăn" là được!
Paimon:
Được ăn ngon ai mà không thích, nói đến ăn ai cũng tâm đắc, chọn chủ đề này là bách phát bách trúng.
Paimon:
Hừm, lần này tôi rất có niềm tin đó!
Paimon:
Giả sử có một đầu bếp Liyue, tay nghề cao và nấu ăn rất ngon...
Paimon:
Anh ấy mở một nhà hàng lớn thật lớn ở cảng Liyue, mỗi ngày đều có rất nhiều khách đến dùng cơm, nên mỗi ngày anh ấy đều rất bận rộn.
Paimon:
Sau đó sau đó, chậc...ừm...sau đó thì sao nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
Anh ấy nấu càng ngày càng dở?
Paimon:
Có vẻ được! Nhưng mà tại sao chứ, rõ ràng lúc nãy nói anh ấy nấu rất ngon mà.
Nhà Lữ Hành:
Chẳng phải đều là Paimon nói sao!
Zhongli:
Đừng vội nói đến kết quả, kể thêm một chút về đầu bếp nhé, thế nào?
Paimon:
Chuyện của đầu bếp...tốt xấu đều được sao?
Zhongli:
Đúng rồi. Biết người biết mặt mới biết lòng. Tôi muốn tìm hiểu nhân vật mà bạn nói trước.
Paimon:
Tôi không nghĩ nhiều như vậy... Nhà Lữ Hành, nhường bạn đó!
Zhongli:
Đã nghe nhiều ý kiến của người khác rồi thì cũng có thể kết hợp chúng vào câu chuyện. Hợp lý và có cơ sở thì càng dễ thuyết phục người khác hơn.
Paimon:
Ồ! Để tôi nghĩ xem...Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói thế nào nhỉ...
Paimon:
"Trồng cây nào được quả đó, mong chờ niềm vui ngày thu hoạch!"
Zhongli:
Paimon cũng học được vài vần thơ rồi đó.
Paimon:
Vậy sao? Tôi nhớ ra rồi, bà ấy từng nói, nếu mất ăn mất ngủ để chế tạo cơ quan, đến nỗi không có thời gian đích thân nghiệm thu thành quả...
Paimon:
Điều đó giống với việc đầu bếp không ăn món do chính mình nấu, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
Zhongli:
Đầu đuôi lẫn lộn, không nên.
Paimon:
Đúng đúng, bà ấy cũng nói vậy! Vậy đầu bếp của câu chuyện đó phải như thế này, làm được một món ngon, nhưng lại không tự thưởng thức.
Zhongli:
Không tự thưởng thức món ăn mình làm ra, chắc chắn có nguyên nhân khác.
Paimon:
Ừm, bởi vì anh ấy rất bận! Hàng ngày đều phải đích thân tiếp đón khách, nhận gọi món, tự tay vào bếp nấu nướng...
Paimon:
Những chuyện này đã quá đủ với anh ấy rồi, ngày nào cũng bận từ sáng đến tối, không có thời gian để nghỉ ngơi, đương nhiên cũng không có thời gian để ăn uống.
Nhà Lữ Hành:
Có hơi quá không...
Paimon:
Vẽ chuyện mà, phải làm quá, phải nổ! Bùm! Giống như pháo hoa vậy đó!
Zhongli:
Người đầu bếp không muốn giao sự nghiệp yêu quý của mình cho đồng nghiệp, lại quá tin tưởng vào tay nghề của mình, muốn tự mình làm mọi thứ.
Paimon:
Nghe là thấy số khổ rồi...
Nhà Lữ Hành:
"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"!
Paimon:
Đúng đúng, anh ấy không hiểu được điều này!
Paimon:
Hình như còn một câu quan trọng...ừm...là gì nhỉ...
Paimon:
Nhớ ra rồi, "nghỉ ngơi là để làm việc tốt hơn"! Yanfei nói vậy đó!
Paimon:
Đầu bếp càng ngày càng bận rộn, bận đến mức còng cả lưng, thâm quầng mắt! Khách hàng cũng khuyên anh ấy đóng cửa vài ngày và nghỉ ngơi thật tốt, nhưng người đầu bếp lại không nghe.
Zhongli:
Sương mù che mắt, cũng khó trách anh ấy chỉ quan tâm đến những thứ tầm thường trước mắt, chứ không nhìn thấy núi non đằng xa.
Paimon:
Về sau, tinh thần của đầu bếp ngày càng sa sút, mùi vị của các món ăn cũng không còn được như trước...khách hàng không nói được anh ấy, lại không ăn được đồ ăn ngon, dần dần cũng không đến tiệm nữa.
Nhà Lữ Hành:
...
Zhongli:
Hai chữ nghỉ ngơi luôn quan trọng. Dù cuộc sống có những khó khăn riêng, nhưng...miễn cưỡng dù sao cũng không phải là cách tốt nhất.
Zhongli:
Câu chuyện đơn giản, nhưng lại đầy đủ lý lẽ. Nếu người nghe có tâm, thì sẽ có thể hiểu ý nghĩa thực sự của nó.
Paimon:
Ý là sao? Là nói câu chuyện của tôi hay đó hả?
Zhongli:
Sự chân thành có thể làm cho con người trở nên sáng suốt, lời khuyên chân thành có thể vạch trần sai lầm. Thật sự rất hay.
Zhongli:
Ngọc Hành Tinh tài trí hơn người, chắc chắn sẽ có thể hiểu được những gì mà các bạn muốn truyền đạt.
Paimon:
Thật sao? Vậy thì quá tốt!
Zhongli:
Câu chuyện kết thúc, có lẽ cô ấy cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Nói chuyện vào lúc này có lẽ sẽ thích hợp.
Zhongli:
Theo tôi thấy, hai vị chắc chắn sẽ thành công.
Paimon:
Hihi, Zhongli đúng là biết ăn nói! Anh nói như vậy, chúng tôi cũng yên tâm rồi.
Paimon:
Đi, mau đi tìm Keqing nào!
Keqing:
Chuyện này xem như đã kết thúc, nhưng chúng ta không thể lơ là. Tăng cường tuần tra xung quanh Khinh Sách Trang, các điểm tổ chức bắn pháo hoa khác cũng phải điều động nhân sự hợp lý để tránh những sự cố tương tự.
Jingcheng:
Vâng, Keqing đại nhân!
Keqing:
Đúng rồi, lần trước Tổng Vụ yêu cầu Thiên Nham Quân tăng cường tuyến bảo vệ, chuyện này thực hiện thế nào rồi?
Jingcheng:
Đều đã sắp xếp xong rồi, có điều...do nhiều nguyên nhân, nên vẫn còn một số điểm mù trong thành phố chưa được đưa vào lộ trình.
Keqing:
Bản đồ tuần tra mới làm xong chưa? Đưa cho tôi một bản, nếu rảnh tôi sẽ đến đó xem thử.
Jingcheng:
Bản đồ tuần tra vẫn đang được vẽ, mong đại nhân vui lòng chờ thêm.
Keqing:
Ừm. Còn...
Jingcheng:
Keqing đại nhân, bạn của đại nhân đến rồi.
Paimon:
Keqing, sao vẫn còn bận rộn vậy, không đi xem pháo hoa à?
Keqing:
Hở? Không phải hẹn ở Quần Ngọc Các sao, sao các bạn lại đến đây rồi?
Nhà Lữ Hành:
Bạn kêu chúng tôi đi dạo xung quanh.
Paimon:
Chúng tôi đã đi dạo một vòng trong thành theo lời bạn, phong cảnh rất đẹp, nếu có cả bạn thì tuyệt vời hơn! Còn việc gì chưa làm xong sao?
Keqing:
Gấp thì cũng không gấp lắm, chuyện nhỏ thôi. Vốn dĩ tôi muốn xử lý nhanh...
Jingcheng:
Dù là việc gì, cứ giao cho tôi là được, đại nhân bận rộn lâu như vậy rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nếu tôi đoán không lầm, Nhà Lữ Hành đến là để mời đại nhân nghỉ ngơi đúng không.
Nhà Lữ Hành:
Ừm, có chuyện cần nói với Keqing.
Paimon:
Chuyện rất quan trọng đó! Quan trọng kiểu phải kéo bạn sang một bên để nói luôn!
Keqing:
Vậy...vậy sao? Vậy thì ở đây phiền Jingcheng rồi.
Jingcheng:
Tôi biết rồi.
Keqing:
Nhà Lữ Hành, Paimon, chúng ta đến Quần Ngọc Các nói đi. Ở đó phong cảnh đẹp hơn, cũng ít người hơn, thích hợp để nói chuyện.
Keqing:
Ừm, đến đây chắc là được rồi.
Keqing:
Cụ thể là nói về chuyện gì vậy?
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi có một câu chuyện...
Paimon:
Ừm! Muốn rủ bạn nghe một câu chuyện nơi cảnh đẹp này, có được không?
Keqing:
Được, tôi đang lắng nghe đây.
Paimon:
Chuyện là thế này, lúc nãy tôi nghe người ta nói, Teyvat xảy ra chuyện lớn! Có một đầu bếp rất lợi hại đang gặp rắc rối!
Keqing:
Hở? Là đầu bếp nổi tiếng ở Liyue sao? Người của Lưu Ly Đình, hay là Tân Nguyệt Hiên?
Paimon:
Không phải không phải, là...là đầu bếp Mondstadt! Là một người rất lợi hại!
Paimon:
Vốn dĩ quán ăn của anh ấy mở ở cổng thành, tay nghề rất lợi hại, nấu ăn vừa nhanh vừa ngon. Khách luôn dùng bữa ở chỗ anh ấy, và ngày một đông.
Paimon:
Nhân viên tiệm hoa bên cạnh thấy anh ấy bận rộn quá nên đã khuyên anh ấy: "Anh à, đã đến lúc anh cần tìm một vài người phụ bếp rồi đó."
Paimon:
Nhưng người đầu bếp có vẻ không vui, anh ta nói, những nguyên liệu này chỉ khi qua tay anh ta mới có thể trở thành món ăn ngon, không ai giúp được anh ta cả.
Keqing:
Người tự tin mới có thể làm ra món ăn ngon, anh ta ắt hẳn là một đầu bếp giỏi.
Paimon:
Mọi người xung quanh anh ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ, mới chỉ hơn nửa năm, đã không ai quan tâm đến tiệm này nữa!
Keqing:
Hả?
Paimon:
Rất bất ngờ đúng không? Vậy bạn có muốn đoán nguyên nhân không?
Keqing:
Ừm...là do đầu bếp làm việc quá sức nên sinh bệnh, hay là...?
Paimon:
Trả lời sai! Nhà Lữ Hành nói đi nhé!
Nhà Lữ Hành:
Là vì anh ta quá cứng đầu.
Paimon:
Chính xác! Vì đầu bếp đó quá cứng đầu nên mới thành ra như vậy!
Paimon:
Anh ta thật sự rất bận rộn, mỗi ngày đều suy nghĩ phải làm sao để nấu ngon hơn, để khách có cảm giác như ở nhà...nhưng lại quên mất mình cũng là một người cần ăn uống ngủ nghỉ.
Paimon:
Anh ta bận đến nỗi không có thời gian ăn uống, đương nhiên cũng sẽ không thử những món ăn ngon mà anh ta đã làm.
Paimon:
Buồn ngủ cũng không muốn tìm người phụ giúp, luôn cảm thấy chỉ có anh ta mới có thể làm ra những món ăn ngon nhất thế giới.
Paimon:
Về sau, mọi người cảm thấy mình không thể giúp được anh ta, nên lần lượt bỏ mặc anh ta. Còn anh ta, cũng vì quên mùi vị ban đầu của món ăn, nên không còn lợi hại nữa.
Paimon:
Cuối cùng, cả tiệm cũng dẹp luôn!
Keqing:
...
Keqing:
...Thì ra là vậy, tự tin thái quá, ngược lại khiến người ta thất vọng, lo lắng quá mức sẽ đánh mất lập trường.
Keqing:
...
Keqing:
Vậy là, câu chuyện kết thúc rồi sao?
Paimon:
Ơ? Đúng, đúng vậy...chắc...chắc là hết rồi.
Paimon:
Này, không phải đã nói là phải bịa ra câu chuyện hay hơn sao?
Keqing:
Bịa?
Paimon:
À! Không, không phải, chúng tôi chỉ là...
Keqing:
...Hì hì.
Keqing:
Ừm...Nói thế nào nhỉ, câu chuyện này thật sự đơn giản, và cái kết cũng không có gì bất ngờ.
Nhà Lữ Hành:
...!
Keqing:
Mọi việc cần hiểu rõ mới hành động, cố gắng hết sức là được. Đương nhiên tôi cũng hiểu đạo lý này, nhưng đến khi nó rơi vào mình, thỉnh thoảng cũng sẽ mất kiểm soát.
Nhà Lữ Hành:
Gọi là "sương mù che mắt", đúng không?
Keqing:
Đúng vậy. Lên núi cao sẽ thấy mây trên núi, bước lên thuyền sẽ thấy sương trên biển. Vì vậy thỉnh thoảng phải xem mình đang ở đâu, phải vén màn sương mù, để nhìn rõ lòng mình.
Paimon:
Vậy giây phút này đây, mong muốn thật lòng của Keqing là gì?
Keqing:
Mong muốn thật lòng của tôi...
Keqing:
...
Keqing:
Mong muốn thật lòng của tôi , có lẽ là làm cho thời gian trôi chậm lại. Nhân cơ hội này dạo quanh trong thành, gặp những người nên gặp, xem pháo hoa nên xem.
Keqing:
Nghĩ lại thì trước đây tôi làm việc có hơi nôn nóng, những người đã từng làm việc với tôi không quá ba tháng đều bỏ đi hết...
Keqing:
Mọi người nói đúng, có chừng mực đúng là rất quan trọng.
Keqing:
Nhưng mà tôi cũng có tiến bộ mà đúng không?
Keqing:
Hơn nữa, tôi cũng đã hứa với bạn và Paimon...
Keqing:
Chúng ta đã hẹn cùng nhau thưởng thức "Lễ Hội Pháo Hoa" năm nay rồi. Cho nên...
Nhà Lữ Hành:
Vì vậy...
Keqing:
Tết Hải Đăng vui vẻ, Nhà Lữ Hành, Paimon. Tôi rất vui khi được ở đây cùng các bạn.
Keqing:
"Lễ Hội Pháo Hoa" lần này do tôi phụ trách, tôi đã cố hết sức để làm ra pháo hoa đẹp nhất trong mắt tôi. Dù có thế nào, tôi cũng hy vọng các bạn có thể tận hưởng buổi lễ hoành tráng này.
Keqing:
Thật là hạnh phúc khi có thể dừng chân ở đây ngắm pháo hoa và ngắm nhìn cảng Liyue.
Nhà Lữ Hành:
Keqing, Tết Hải Đăng vui vẻ.
Paimon:
Tết Hải Đăng vui vẻ!
Keqing:
Tết Hải Đăng vui vẻ! Và cũng...cảm ơn các bạn.
Pengyi:
Pháo hoa nổ, là Đạo Bảo Đoàn làm sao? Mặc dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng Keqing đại nhân nhất định phải bình an vô sự! Nhờ cả vào bạn đó, Nhà Lữ Hành!
Jingcheng:
Thành thật một chút đi! Dám gây rối Tết Hải Đăng, đúng là gan to bằng trời. Đợi khi trở về Tổng Vụ nhất định phải xử thật nặng!
Xingxiu:
Haiz...lần này coi như tiêu rồi...
Junming:
Sao lần này Thiên Nham Quân đến nhanh thế nhỉ...
Zhongli:
Chúc bạn mọi việc suôn sẻ, Nhà Lữ Hành.
Jingcheng:
Ở đây cứ giao cho tôi.