arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ
Muôn Sắc Khắc Niên Hoa II

Phẩm Tinh Quan Nguyệt,Trải Khắp Sơn Hà


Phẩm Tinh Quan Nguyệt,Trải Khắp Sơn Hà
Nhận được ủy thác của Keqing, bạn cùng cô ấy nghiên cứu chuyện tặng quà ngày lễ...
Bình Lão Lão:
Dù có bận rộn thế nào thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Để bị kiệt sức không đáng đâu.
Keqing:
Nhà Lữ Hành, các bạn đến rồi. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, tôi còn đem theo chút điểm tâm tự làm nữa.
Keqing:
Đúng rồi, ống pháo hoa Pengyi làm tôi cũng đã chuẩn bị vài cái, hy vọng các vị tiên nhân sẽ thích. Bạn xem còn thiếu gì không?
Nhà Lữ Hành:
Đủ rồi.
Keqing:
Tốt. Trước khi đến Tuyệt Vân Gián, chúng ta vào trong thành chào hỏi Bình Lão Lão một chút đi.
Bình Lão Lão:
Tết tới nơi rồi, đừng đi lung tung nữa, an phận một chút đi.
Yanfei:
Bà ơi, có nhiều khách là chuyện vui mà!
Bình Lão Lão:
Ha ha, sắp đến Tết Hải Đăng rồi, còn ai dám đến tìm cháu chứ? Đứa nhóc này...
Yanfei:
Không thể nói như vậy được...
Paimon:
Bình Lão Lão! Tết Hải Đăng vui vẻ nhé!
Nhà Lữ Hành:
Tết Hải Đăng vui vẻ.
Keqing:
Bình Lão Lão, lâu rồi không gặp, bà có khỏe không ạ?
Bình Lão Lão:
Là các cháu à. Tết Hải Đăng mà được gặp các cháu thật vui quá.
Yanfei:
Nhà Lữ Hành, lâu rồi không gặp.
Yanfei:
Tiểu thư Keqing cũng đến à.
Keqing:
Ngày tết sắp đến, Thất Tinh chúng cháu có chuẩn bị một món quà cho hai vị. Một ít đồ tết, hai dải lụa cao cấp, và những bông hoa quý hiếm được đặc biệt chuẩn bị cho Bình Lão Lão nữa.
Keqing:
Những món đồ gọn nhẹ cháu đã mang đến rồi. Lụa đang trên đường đến, cửa hàng vải vừa lấy hàng xong, lát nữa sẽ đem đến đây.
Keqing:
Một chút quà mọn, hy vọng hai vị hài lòng.
Yanfei:
Woa, thật sự không tệ! Thất Tinh thật có tâm, cảm ơn nhé.
Bình Lão Lão:
Được được, hoa Keqing chọn thì chắc chắn là đẹp rồi. Cảm ơn cháu nhé.
Keqing:
Hai vị thích là tốt rồi. Chúng cháu còn phải đến gặp các vị tiên gia khác nên không làm phiền nữa ạ.
Bình Lão Lão:
Cháu nói Lưu Vân bọn họ à? Ừm...có lẽ họ đang ở Tuyệt Vân Gián đó.
Bình Lão Lão:
Bà nghe nói, những món đồ trang trí trên phố đều là Keqing cháu tự tay thiết kế. Trang trí trong thành đẹp như vậy, rồi bản thân lại chạy vào trong núi, không đích thân đi dạo xem thử, thật là đáng tiếc mà.
Bình Lão Lão:
Yanfei rất thích con phố đó, hễ không có việc gì làm là lại đi dạo loanh quanh...
Yanfei:
Bà ơi, không phải cháu đi dạo đâu, cháu đi tư vấn cho khách hàng đó.
Bình Lão Lão:
Hả? Vậy cháu đứng trước quầy Cá Hổ Nướng lâu như vậy cũng là để tư vấn sao?
Yanfei:
Đó là cháu đang giúp họ tính toán giá cả thôi. Tính toán giá cả rất rắc rối, phải kiểm tra rất nhiều khoản.
Nhà Lữ Hành:
Tết Hải Đăng mà bạn vẫn làm việc sao?
Yanfei:
Ừm. Làm nghề này thường thì không có ngày nghỉ đâu, khách hàng có yêu cầu là phải vội đến ngay.
Paimon:
Vậy chẳng phải vất vả lắm sao? Chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, không thể sống như vậy được!
Yanfei:
Ừm...không có ngày nghỉ cố định, nhưng có thể tự sắp xếp thời gian, rồi cũng sẽ tìm thấy khoảng thời gian rảnh rỗi để thả lỏng một chút.
Yanfei:
Nếu không, tôi cứ đi gặp khách hàng với vẻ mặt mệt mỏi thì người khác chắc chắn sẽ có ấn tượng ban đầu không tốt về tôi, chứ đừng nói đến chuyện hợp tác.
Yanfei:
Hơn nữa, câu nói đó nói thế nào nhỉ...ừm..."nghỉ ngơi là để làm việc tốt hơn".
Nhà Lữ Hành:
Keqing từng đi dạo phố chưa?
Keqing:
Lúc giám sát công trình tôi đã đi dạo rất nhiều lần, sau khi hoàn thành thì đã không còn đến đó nữa...
Keqing:
Định đợi xong việc để đi, nhưng cứ hết việc này đến việc khác...nên quên cả việc dạo phố.
Nhà Lữ Hành:
Đợi bạn xong việc, chúng ta cùng đi nhé.
Keqing:
Ừm, cũng được. Cơ hội hiếm có, tôi cũng nên đưa các bạn đi dạo xung quanh.
Keqing:
Nhưng ngay bây giờ tôi phải đến Tuyệt Vân Gián trước. Hai vị, chúng tôi xin phép đi trước.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tết sắp đến rồi mà ngươi vẫn có thời gian đến đây à? Tổng Vụ không bận sao?
Ganyu:
À, chính vì Tết Hải Đăng sắp đến, nên con mới xin nghỉ phép để đến thăm Chân Quân.
Ganyu:
Nhưng mà...sao không thấy Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân và Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân nhỉ?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Bọn họ à, hừm...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hửm? Đây chẳng phải Nhà Lữ Hành sao? Ồ, cả Ngọc Hành Tinh nữa, đúng là khách quý mà.
Paimon:
Chúc mọi người Tết Hải Đăng vui vẻ!
Nhà Lữ Hành:
Tết Hải Đăng vui vẻ!
Keqing:
Tiên Gia, Ganyu, chào hai vị.
Ganyu:
Không ngờ Keqing cũng đến.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
(Ngọc Hành Tinh? Không ngờ lại xuất hiện ở đây...)
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ừm...các ngươi thật khách sáo, đến tìm bổn tiên có việc gì sao?
Keqing:
Ngày tết sắp đến, tôi đại diện Thất Tinh đến để thăm hỏi Chân Quân. Có chút quà mọn, xin Chân Quân nhận lấy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Thất Tinh Liyue hàng ngày phải xử lí rất nhiều việc, bận rộn như vậy mà vẫn có thể đích thân đến động phủ hoang vu này của ta, đúng là có lòng.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hở? Trụ tròn thú vị...lẽ nào đây là...
Keqing:
Đây là loại pháo hoa mới do Tổng Vụ cải tiến. Nghe nói Chân Quân thích bày trí cơ quan nên tôi đem đến đây một chiếc để Chân Quân tiêu khiển.
Keqing:
(Lưu Vân Tá Phong Chân Quân...vị tiên gia này mặc dù không bài xích loài người, nhưng có chút nghi ngờ về khả năng cai trị của con người Liyue.)
Keqing:
(Có lẽ là vì cảm thấy loài người còn quá trẻ chăng. Không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Và trước đó, tốt nhất chúng ta nên để lại ấn tượng tốt cho bà ấy.)
Keqing:
(Hì hì...hôm nay mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng mới đến! Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vốn thích cơ quan thuật, vậy thì có lẽ bà ấy sẽ thích món quà này.)
Keqing:
(Nghe Ganyu nói Lưu Vân Tá Phong Chân Quân rất kén chọn đối với ẩm thực, nên mình đặc biệt không mang theo điểm tâm, tránh gây khó chịu. Suy nghĩ chu toàn như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì.)
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
(Ây da, thật không ngờ...hửm? Ồ...thú vị đó.)
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Trong sự khéo léo có sự tinh tế, bên ngoài cũng không tệ...
Ganyu:
(Ừm, nhìn biểu cảm thì thấy Lưu Vân Chân Quân rất thích món quà này.)
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Rất tốt, thiết bị này bổn tiên sẽ nhận.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lúc nãy Ganyu nói còn muốn gặp Tước Nguyệt Trúc Dương và Lí Thủy Điệp Sơn nữa nhỉ. Thật tiếc, không đúng lúc rồi.
Paimon:
Ơ? Họ không có ở nhà sao? Chúng tôi cũng muốn tìm họ.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hai lão già đó...hừm
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tước Nguyệt Trúc Dương vẫn luôn nhớ về cảng Liyue. Nhưng từ đầu mọi người đã thống nhất giao lại Liyue cho Thất Tinh, ông ta cũng không thể nào cứ tùy ý vào thành để giám sát người khác làm việc được.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Không phải bổn tiên chưa từng thuyết phục ông ta, nếu thật sự không thể buông bỏ, thì có thể hóa thành người để vào thành nhìn ngắm. Chỉ là cái lão ngoan cố này...không thể nào dẹp bỏ sĩ diện được.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Sau đó, ông ta dứt khoát mượn danh nghĩa đi vân du để ra ngoài thư giãn, đến bây giờ vẫn chưa trở về.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Lí Thủy Điệp Sơn thì nhìn thoáng hơn, nhưng ông ta nói muốn tìm vài thứ mới mẻ để bảo vệ sơn môn.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nói vậy rồi cũng đi ra ngoài tầm bảo, cũng không có tin tức gì. Khoan đã...không phải hai tên này lại mượn cớ để cùng đi chơi rồi chứ?!
Nhà Lữ Hành:
(...Nói không chừng là vậy thật...)
???:
Hở? Náo nhiệt vậy sao...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Giọng nói này...Shenhe? Là Shenhe sao?
Keqing:
Hả?
Paimon:
Í? Shenhe cũng đến kìa? Cũng đến thăm Lưu Vân Tá Phong Chân Quân à?
Ganyu:
Shenhe...lẽ nào là người mà Chân Quân từng nhắc đến?
Shenhe:
...Các vị.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Shenhe, người này là Ganyu, chắc là ngươi đã từng nghe qua.
Ganyu:
Xin, xin chào, tôi là Ganyu, hiện đang làm việc ở Ngọc Kinh Đài, nghe nói gần đây cô đã trở về cảng Liyue, có việc gì cần giúp thì cứ đến tìm tôi nhé.
Shenhe:
Tôi nhớ rồi. Cám ơn rất nhiều.
Shenhe:
Tôi đã mang theo một ít thức ăn mua trong thành đến đây. Nghe nói, trong dịp Tết Hải Đăng, người Liyue sẽ mang thức ăn biếu cho những người quen biết. Cho nên tôi nghĩ, nên đến đây một chuyến.
Keqing:
(Tiêu rồi! Mình không mang theo điểm tâm, như vậy...như vậy có được không?)
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ồ? Còn có phần cho hai tên kia nữa à?
Shenhe:
Đúng vậy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
...
Keqing:
...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Không ngờ mới về thành mấy ngày đã có chút mở mang đầu óc rồi. Cảm ơn điểm tâm của ngươi, Shenhe.
Keqing:
...Haiz.
Ganyu:
...?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tất cả mọi người sau này đều ở lại cảng Liyue, vì vậy hãy quan tâm lẫn nhau, rõ chưa?
Shenhe:
Vâng.
Ganyu:
Con hiểu rồi.
Keqing:
Nơi này náo nhiệt hơn tôi nghĩ nhiều đấy...
Nhà Lữ Hành:
Chuyển chủ đề thì cứ giao cho tôi!
Nhà Lữ Hành:
Nói vậy, Chân Quân có biết Xiao ở đâu không?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hàng Ma Đại Thánh? Gần đây ta cũng không gặp cậu ta.
Paimon:
Vậy à...vậy chắc là không ở gần Tuyệt Vân Gián rồi, hay là vẫn như cũ, chúng ta đến Nhà Trọ Vọng Thư tìm anh ta đi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Tóm lại tết này chỉ có mình bổn tiên ở lại trông chừng Tuyệt Vân Gián thôi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nếu không phải Ganyu đến thăm, e là bổn tiên lại bế quan chuyên tâm nghiên cứu cơ quan thuật rồi.
Ganyu:
Làm phiền Chân Quân rồi, thật ngại quá...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Haha, đột nhiên xa cách như vậy làm gì? Đây cũng không phải là lần đầu tiên làm phiền bổn tiên mà.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ngươi đó, lúc còn nhỏ thích nhất là tranh thủ lúc bổn tiên làm cơ quan để vào phòng chạy lung tung, còn thích chơi cái mà...cái gì ấy nhỉ...
Paimon:
Hở?
Nhà Lữ Hành:
Hở?
Keqing:
(Không xong rồi, lại bắt đầu rồi! Đây là một rắc rối lớn đối với Ganyu...)
Ganyu:
Á!! Chân, Chân Quân! Con...con còn có việc phải làm, xin phép về trước đây!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ơ? Sao lại vội vàng vậy, Ngọc Hành Tinh ở đây thì ngươi có việc gì thì tìm cô ấy không phải là được rồi sao?
Ganyu:
Không không, là, là việc rất quan trọng, phải nhờ Ningguang đại nhân...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Quan trọng vậy sao? Phải tìm Ningguang à?
Keqing:
À...vâng, đúng vậy, tôi và Ningguang phụ trách công việc khác nhau, Ganyu thường báo cáo công việc cho những người phụ trách khác nhau, điều này thực sự khó khăn đối với cô ấy.
Ganyu:
(Tiểu thư Keqing đang giúp mình sao...!)
Ganyu:
Vâng! Rất xin lỗi các vị, tôi...tôi xin phép đi trước đây!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ơ? Sao, sao lại đi thật rồi? Đứa trẻ này...lúc nào cũng hoảng hốt như vậy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nhưng mà, không phải bổn tiên không hiểu. Làm thư ký không phải dễ, rất nhiều việc lớn nhỏ của cảng Liyue đều phải qua tay Ganyu.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Vất vả như vậy...cho dù là tiên thì cũng phải nghỉ ngơi, tuyệt đối không được để kiệt sức.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ganyu là người siêng năng, khi làm việc thường quên ngủ quên ăn. Nếu ngày thường các vị có gặp nó, hãy nhắc nhở nó ăn uống ngủ nghỉ nhé.
Keqing:
Nhất định rồi. Ngày thường chúng tôi luôn được Ganyu quan tâm chăm sóc, sức khỏe của cô ấy rất quan trọng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ha ha, Ngọc Hành Tinh vẫn luôn đáng tin cậy như vậy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Giao cảng Liyue cho các ngươi đúng là quyết định sáng suốt.
Keqing:
Nhất định sẽ không phụ lòng tiên gia.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Chỗ điểm tâm này nhìn cũng không tệ...ừm.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Đồ cứ để ở đây đi, lát nữa Shenhe sẽ cùng bổn tiên đưa về phủ. Khi nào Tước Nguyệt Trúc Dương và Lí Thủy Điệp Sơn trở về, bổn tiên sẽ đưa cho họ.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Cấu trúc của "pháo hoa" thật tuyệt, bổn tiên phải nghiên cứu thật kỹ mới được, nhân tiện nghe xem Shenhe học hỏi được gì ở cảng Liyue.
Shenhe:
Ừm. Nói đến những chuyện thú vị thì cũng không ít đâu.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Vậy thì vừa nghiên cứu cơ quan vừa nói vậy.
Nhà Lữ Hành:
Tết Hải Đăng mà Chân Quân vẫn nghiên cứu cơ quan sao?
Paimon:
Đúng vậy, đón tết mà không nghỉ ngơi sao? Đang đón tết mà!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Ha ha, bổn tiển ẩn cư nơi núi rừng, từ lâu đã không còn quan tâm tết hay không tết nữa rồi. Đừng lo, bổn tiên tự biết lo cho sức khỏe của mình.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nghỉ ngơi rất quan trọng. Nếu chỉ mải mê nghiên cứu rồi đổ bệnh vì kiệt sức thì không thể đích thân nghiệm thu thành quả đâu.
Paimon:
Đích thân nghiệm thu là việc rất quan trọng sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Đương nhiên. Trồng cây được quả, thứ mong chờ chính là niềm vui ngày thu hoạch.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nếu mất ăn mất ngủ để chế tạo cơ quan, quên mất phải dành thời gian để tự mình nghiệm thu thành quả...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Hừm, vậy chẳng phải sẽ giống như đầu bếp không ăn những món ăn do chính mình nấu sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Đầu đuôi lẫn lộn, tuyệt đối không nên.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân:
Nói đến đây thôi, bổn tiên phải tiếp tục việc nghiên cứu lúc nãy rồi, Shenhe, theo bổn tiên qua đây.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân dẫn theo Shenhe rời đi...
Paimon:
Đầu bếp không ăn món do chính mình nấu...ừm, nó thực sự không hợp lý.
Nhà Lữ Hành:
Vừa nghe đã hiểu rồi à...
Paimon:
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân biết rất rõ về cơ quan và nấu nướng...Mặc dù đôi lúc hơi kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là tiên mà!
Keqing:
Trí tuệ của tiên gia là điều hiển nhiên. Hơn nữa, bà ấy rất quan tâm đến những người xung quanh mình. Mặc dù là tiên gia ẩn cư, nhưng vẫn có thể kết nối những người khác một cách chặt chẽ...
Keqing:
Không màng thế sự, nhưng lại có tình cảm hơn con người trong thế gian. Tiên gia như vậy thật sự rất thú vị.
Keqing:
Nhà Lữ Hành, Paimon, tiếp theo chúng ta đến Nhà Trọ Vọng Thư nào. Có lẽ Hàng Ma Đại Thánh đang ở đó.
Verr Goldet:
Nếu muốn tìm Xiao thì có thể lên mái nhà tìm thử.
Qiqi:
Baizhu tiên sinh, thuốc, đã hái được rất nhiều rồi.
Baizhu:
Ừm. Đợi tôi thu dọn xong là có thể về rồi.
Paimon:
Này! Sao các bạn lại đến đây!
Qiqi:
Baizhu tiên sinh muốn hái thuốc nên Qiqi đến hái. Nhưng mà Baizhu tiên sinh cũng đến...
Baizhu:
Chúng tôi đang dự trữ các loại thảo dược. Nhà Lữ Hành, Paimon, cả tiểu thư Keqing nữa, rất vui được gặp.
Baizhu:
Mỗi mùa lễ hội, các loại thuốc bổ và thuốc tiêu hóa của Nhà Thuốc Bubu lại hết hàng. Sắp đến Tết Hải Đăng rồi, tôi phải chuẩn bị trước mới được.
Baizhu:
Vậy nên tôi phải đi xa một chút, hái thật nhiều thảo dược. Đợi đếm số lượng xong là có thể về.
Baizhu:
Nhưng mà không ngờ lại gặp tiểu thư Keqing ở đây.
Keqing:
Tôi có chút việc.
Baizhu:
Ra là vậy.
Baizhu:
Tết sắp đến mà cô vẫn còn bôn ba khắp nơi, thật vất vả quá.
Keqing:
Baizhu tiên sinh khách sáo rồi. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi.
Qiqi:
Keqing và Nhà Lữ Hành rất bận. Chúng tôi cũng bận.
Qiqi:
Chúng ta cùng bận.
Nhà Lữ Hành:
Mọi người đều vất vả rồi!
Keqing:
Ừm. Cảm ơn Qiqi.
Keqing:
Hai...e hèm! Ba vị làm việc đi, chúng tôi không làm phiền nữa.
Keqing:
Nhà Lữ Hành, đi thôi, đi tìm tiểu thư Verr Goldet nào.
Verr Goldet:
Keqing đại nhân, sao đại nhân đến đây rồi? Có chuyện gì cần căn dặn sao?
Keqing:
Không, tôi chỉ đến đây để hỏi thăm chuyện của Hàng Ma Đại Thánh thôi. Anh ta vẫn còn ở trong Nhà Trọ Vọng Thư chứ?
Verr Goldet:
Hành tung của Xiao thì chúng tôi không tiện hỏi, nhưng nếu như anh ta có ở đây thì thường sẽ ở trên mái nhà. Đại nhân có thể đến đó xem thử.
Keqing:
Hình như không có ở đây...lẽ nào chúng ta đến không đúng lúc sao?
Paimon:
Chắc là lại đi đánh lộn ở đâu rồi chăng...?
Paimon:
Hay là chúng ta đưa quà cho cô chủ, nhờ cô ấy chuyển giúp...
Xiao:
Các vị có việc gì không?
Paimon:
Ối!
Paimon:
Bạn, bạn từ đâu chui ra vậy! Giật cả mình!
Nhà Lữ Hành:
Lúc nãy Xiao ở đây sao?
Xiao:
Đúng vậy.
Keqing:
Xin chào. Tôi là Keqing, Ngọc Hành Tinh của Thất Tinh Liyue.
Xiao:
Ngọc Hành Tinh Keqing...tôi từng gặp cô lúc thảo phạt Osial, kiếm pháp không tồi.
Paimon:
Chúng tôi đến để tặng quà Tết Hải Đăng cho bạn! Xem nè, nhiều đồ ngon chưa!
Xiao:
Không cần cho tôi những thứ tốt như vậy. Lãng phí quá.
Nhà Lữ Hành:
Là Thất Tinh đặc biệt chuẩn bị cho bạn đó.
Xiao:
...
Xiao:
Trừ yêu diệt ma vốn dĩ là trách nhiệm của tôi, không cần đa lễ.
Xiao:
"Nghiệp Chướng" có hại với cơ thể người, cho dù các bạn có thể chất hơn người đi nữa... cũng đừng nên tùy tiện đến gần tôi.
Paimon:
Chờ đã! Bạn lại phải đi sao?
Paimon:
Chậc, sắp đến Tết Hải Đăng rồi, không nghỉ ngơi một chút sao?
Nhà Lữ Hành:
Cùng vào trong thành xem pháo hoa đi.
Xiao:
...Tôi không thích nơi ồn ào đông người.
Xiao:
Thời gian lễ tết càng cần phải tăng cường canh phòng, tránh để yêu ma xâm nhập, tôi sẽ đi tuần như bình thường.
Xiao:
Bạn cũng nên chú ý hơn khi dạo chơi. Nếu có nguy hiểm...
Nhà Lữ Hành:
Không sao, tôi sẽ chú ý an toàn.
Xiao:
Được.
Paimon:
Biến, biến mất rồi...
Paimon:
Xiao vẫn vậy, không biết năm nay Xiao có xem pháo hoa không...
Keqing:
Ừm. Xem như đã hoàn thành chuyến thăm hỏi các vị tiên gia, chúng ta xuống lầu nghỉ ngơi một chút rồi về thành thôi.
Sau khi nghỉ ngơi, mọi người về đến sảnh nhà trọ...
Pengyi:
Ôi không ôi không! Phải làm sao đây...
Pengyi:
Ơ? Keqing đại nhân! Keqing đại nhân! May quá, đại nhân đây rồi!
Keqing:
Pengyi? Sao anh lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì?
Pengyi:
Keqing đại nhân, hãy nghe tôi nói...
Pengyi:
Chẳng phải tôi đã quy hoạch lại điểm bố trí pháo hoa theo yêu cầu của đại nhân và mở rộng phạm vi bố trí đến Khinh Sách Trang sao?
Pengyi:
Người mà tôi sắp xếp đã đưa pháo hoa đến Khinh Sách Trang và để lại người phụ trách thao tác.
Pengyi:
Nhưng mà, nhưng mà...người phụ trách đó trở về báo với tôi, pháo hoa bố trí ở Khinh Sách Trang đều đã bị đánh cắp rồi!
Pengyi:
Tôi lập tức báo với Thiên Nham Quân, còn làm thêm một lô pháo hoa dự bị để chuyển đến Khinh Sách Trang và giao cho binh sĩ canh giữ.
Pengyi:
Nhưng Tết Hải Đăng đâu đâu cũng cần người, Thiên Nham Quân chạy ngược chạy xuôi, ngay cả người đi tuần hằng ngày cũng bị thiếu, không có dư người để giúp chúng ta trông chừng pháo hoa ở Khinh Sách Trang...
Pengyi:
Nguyên liệu không còn nhiều, nếu lô pháo hoa thứ hai cũng bị đánh cắp là sẽ hết sạch...Vì vậy, tôi muốn đến Khinh Sách Trang xem tình hình.
Pengyi:
Không ngờ lại gặp...Keqing đại nhân, đại nhân có cách gì không?
Keqing:
Theo sắp xếp của tổng vụ...trong thời gian Tết Hải Đăng, nhân lực tuần tra trong thành sẽ tăng gấp đôi, và luân phiên liên tục...
Keqing:
Họ còn phải lo công việc hằng ngày, thật sự không thể phân thân ra để làm. Nhân lực duy nhất có thể tập hợp là các đội ứng phó khẩn cấp.
Keqing:
Nhưng những đội đó chỉ nhằm mục đích dự phòng, số người không nhiều, cũng không thể canh gác lâu dài ở một nơi nào đó. Nếu muốn điều động họ, tốt nhất là phải tốc chiến tốc quyết...
Paimon:
Hay, hay là chúng ta đi tìm các tiên nhân giúp đỡ đi?
Paimon:
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, hoặc là Xiao cũng được! Họ nhất định sẽ giải quyết chuyện này dễ dàng thôi!
Keqing:
...Không, như vậy thì thành ra chúng ta nhu nhược quá. Vậy đi Pengyi, chuyện này tôi sẽ tiếp quản.
Nhà Lữ Hành:
(Không thể để một mình Keqing gánh vác được...)
Paimon:
Chúng tôi cũng tới giúp!
Keqing:
Cảm ơn ý tốt của hai vị, tôi cũng có chút manh mối rồi, để tôi đi sắp xếp lại nhé.
Keqing:
Pengyi, chút nữa anh về chuẩn bị pháo hoa rồi đến Khinh Sách Trang gặp tôi nhé.
Keqing:
Nhà lữ hành, chúng ta đến đó trước để thám thính tình hình thôi.
Ruoxin:
Mớ pháo hoa này sao lại mất tiêu rồi...
Keqing:
Chào bà Ruoxin, chúng cháu đến để tìm hiểu chuyện pháo hoa bị trộm.
Ruoxin:
Đại nhân Keqing hôm nay đích thân đến đây sao...
Keqing:
Chuyện này không quan trọng, xin bà hãy nói rõ tình hình cho cháu nghe.
Ruoxin:
Haiz, trước đó khi người ta chuyển pháo hoa đến đây, bọn nhỏ trong làng vui lắm, vây lại xem rất lâu.
Ruoxin:
Rồi họ để pháo hoa chung một chỗ, nói là phải đi xác nhận địa điểm đốt pháo hoa, nên rời khỏi làng trước.
Ruoxin:
Bà còn nhớ, pháo hoa được đặt ở...ừm...ở ngay bãi đất trống ở chỗ căn nhà cạnh con đường cũ.
Ruoxin:
Nhưng mà chỉ qua một đêm thôi là pháo hoa đã mất tiêu rồi. Người phụ trách đã vào thành để tìm cách rồi.
Ruoxin:
Haiz, mọi người trong làng cũng không yên tâm. Việc mất pháo hoa này chứng tỏ trong làng có trộm, ngôi làng này, toàn là người già và trẻ nhỏ...
Ruoxin:
...Cho dù có Thiên Nham Quân canh giữ, nhưng mọi người cũng không dám ra ngoài.
Keqing:
Cháu hiểu rồi. Trưởng làng, bà hãy an ủi người trong làng, bảo họ là đã có Thiên Nham Quân canh giữ, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Keqing:
Nhà lữ hành, chúng ta đi điều tra chuyện pháo hoa bị trộm thôi.
Qiqi:
Baizhu, đã xong chưa?
Baizhu:
Sắp rồi sắp rồi, đừng hối mà...
Ruoxin:
Ngày lễ lớn mà sao lại xảy ra chuyện này nhỉ...
Yanfei:
Tiểu thư Keqing cần mẫn thật, mình có nên học hỏi cô ấy không nhỉ...?
Paimon:
Nơi đây có lẽ là chỗ pháo hoa bị mất trộm.
Keqing:
Bọn chúng nhất định cho rằng dân làng Khinh Sách Trang đều là người già và trẻ nhỏ nên mới dám ra tay ăn trộm như vậy.
Keqing:
Thật bỉ ổi, tôi sẽ không để bọn chúng coi thường pháp luật như vậy.
Keqing:
Thế này nhé, chúng ta đi xung quanh tìm manh mối thử, sau đó sẽ tính tiếp bước sau.
???:
Anh hùng xin tha mạng! Đây là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà!
???:
Hiểu lầm? Vậy nói ta nghe, các ngươi mai phục ở đây để làm gì.
???:
Đúng là hiểu lầm thật mà! Cho dù tôi có to gan đến đâu cũng không dám động vào lô hàng của Thương Hội Phi Vân đâu!
Keqing:
Bên kia có động tĩnh, chúng ta mau qua đó xem thử.
Paimon:
Hử? Thương Hội Phi Vân, không lẽ...
Xingqiu:
Được rồi, không cần nói nữa.
Xingqiu:
Các vị, hãy trói chặt tên này lại.
Hongxing:
Dạ thưa thiếu gia!
Chongyun:
Cứ tưởng rằng ma quỷ làm loạn, ai ngờ lại là đám Đạo Bảo Đoàn...
Paimon:
Xingqiu, Chongyun, hai người cũng ở đây sao!
Nhà Lữ Hành:
Mọi người đang làm gì vậy?
Xingqiu:
Thật trùng hợp, ngọn gió nào đưa các bạn đến đây vậy?
Keqing:
Tôi muốn hỏi một chuyện, nơi đây đã xảy ra chuyện gì vậy?
Xingqiu:
À, là thế này. Vào dịp Tết Hải Đăng mỗi năm, Thương Hội Phi Vân sẽ chuyển vật tư cho các thôn làng ở bên ngoài cảng Liyue.
Xingqiu:
Trong gia tộc có quy tắc là những loại vật tư này đều phải do thành viên trong nhà hộ tống. Năm ngoái là anh trai tôi, năm nay đến lượt tôi.
Paimon:
Vậy Chongyun sao lại ở đây?
Xingqiu:
Chongyun đến nhà tôi chơi nên tôi rủ đi chung luôn ấy mà.
Paimon:
Ra là vậy, vậy ban nãy Chongyun nói chuyện ma quỷ làm loạn là sao vậy?
Xingqiu:
Hai vị có lẽ không biết điển cố về nguồn gốc pháo hoa rồi, đó là một câu chuyện về "Pháo Trúc" đuổi quỷ đó.
Xingqiu:
Liyue thời xưa thường hay bị yêu ma quấy nhiễu. Trong những dịp năm mới, không khí rộn ràng sẽ hay thu hút yêu ma tới.
Xingqiu:
Cảng Liyue được đế quân phù hộ nên yêu ma không dám bén mảng vào, nhưng chúng lại thường xuyên ở ngoài thành để quấy rối người đi đường.
Xingqiu:
Để xua đuổi chúng, mọi người đã chế tạo ra "Pháo Trúc" để đốt bên cổng thành, nhờ ánh sáng và tiếng nổ vang mà đã thành công đuổi đám yêu ma đi.
Xingqiu:
Còn tôi thì trong những dịp Tết Hải Đăng sẽ thường hay đi dạo để xem xem có yêu ma nào tập kích người đi đường không...
Xingqiu:
Vừa hay là tôi cũng có nhiệm vụ vận chuyển hàng, cho nên tôi cũng rủ bạn thân của tôi đi cùng.
Chongyun:
Xingqiu nói là cậu ấy có nghe qua truyền thuyết về yêu ma trong một quyển sách cổ.
Chongyun:
Quyển sách cổ đó đã miêu tả lại hình dạng và nơi mà lũ yêu ma xuất hiện...
Xingqiu:
Nói chung thì, khi đến gần đây Chongyun đã cảm nhận được xung quanh có mai phục.
Xingqiu:
Sau khi điều tra thì quả nhiên phát hiện ra được đám Đạo Bảo Đoàn. Chúng thấy bị lộ nên đã chạy tứ tung.
Xingqiu:
May mà tôi nhanh tay nên đã bắt được một tên. Các vị đến cũng đúng lúc, giờ tôi sẽ giao hắn cho Tổng Vụ.
Xingqiu:
Tên này cứng mồm lắm, cứ luôn miệng nói là hiểu lầm. Còn hiểu lầm thế nào thì không nói...
Kangsheng:
Anh hùng à! Chuyện tôi nói đều là thật mà, Thương Hội Phi Vân có tiếng như vậy, các huynh đệ nếu biết được đó là thương đội của thiếu gia thì sao dám ra tay chứ!
Kangsheng:
Hơn nữa, lão gia của Thương Hội Phi Vân là một mạnh thường quân có tiếng, luôn cứu giúp người nghèo...
Kangsheng:
Thiếu gia thấy đó, tôi rất hiểu đạo lý mà! Nên thiếu gia hãy tin tôi!
Keqing:
Hừ! Nói như vậy có nghĩa là các người đã có mục tiêu khác đúng không? Là ai?
Kangsheng:
Tôi... tôi... nói chung thì các đại nhân cứ tin lời của tôi đi, tôi không có ý cướp lô hàng này đâu!
Keqing:
Thiếu gia Xingqiu, tôi muốn mượn vài vị gia đinh để áp giải tên này về Tổng Vụ. Còn về vấn đề tiền thưởng thì Tổng Vụ sẽ trả cho thiếu gia.
Xingqiu:
Phò trợ chính nghĩa là trách nhiệm của chúng ta, sao lại có chuyện nhận tiền chứ?
Xingqiu:
Người đâu! Giải tên này về Tổng Vụ thôi!
Hongxing:
Dạ thưa thiếu gia, ở đây cứ giao cho chúng tôi là được rồi! Đến đây, áp giải hắn về, lập thành nhiều vòng vây để hắn khỏi giở trò!
Keqing:
Chờ đã.
Keqing:
Các vị, nhờ mọi người chuyển giùm vài lời đến Tổng Vụ nhé.
Keqing:
Tên này rất có khả năng có liên quan đến vụ mất trộm pháo hoa ở Khinh Sách Trang, nhờ Tổng Vụ tra khảo hắn cẩn thận.
Xingqiu:
Haha, quả nhiên.
Xingqiu:
Chuyện mà Ngọc Hành đại nhân căn dặn mọi người đã nghe rõ rồi chứ?
Hongxing:
Yên tâm nhé thiếu gia. Chúng tôi đi trước đây!
Các gia đinh áp giải tên Đạo Bảo Đoàn rời khỏi...
Keqing:
Từ lâu đã nghe danh thiếu gia Xingqiu thích hành hiệp trượng nghĩa, chuyện hôm nay xin đa tạ.
Xingqiu:
Chỉ tiện tay mà thôi, không cần bận tâm.
Chongyun:
Các vị, tôi có một suy đoán...có thể Đạo Bảo Đoàn đã bố trí không chỉ một nhóm người ở đây.
Keqing:
Còn có thêm nhóm khác sao...
Xingqiu:
Ồ? Chongyun cũng phát hiện rồi sao.
Chongyun:
Ban nãy tôi điều tra thì thấy ở phía xa có vài dấu chân, khác với những dấu chân ở đây. Cho nên nói không chừng sẽ còn có nhóm mai phục khác.
Chongyun:
Khi đuổi bắt đám người này, tôi để ý rằng chúng không mang theo vũ khí gì, nhân sự cũng rất ít. Nếu như chỉ có vậy mà dám tập kích Thương Hội Phi Vân thì hơi bị tự tin quá...
Chongyun:
Theo tôi thấy thì bọn chúng có lẽ không phải là cướp đâu, mà là chờ người tiếp ứng thôi.
Keqing:
Xem ra đó chính là đồng bọn của đám cướp. Chúng ta mai phục ở đây để bắt quả tang vậy.
Xingqiu:
Vậy tang vật sẽ là gì?
Keqing kể lại chuyện Khinh Sách Trang bị mất pháo hoa...
Xingqiu:
Dám ra tay với người già trẻ nhỏ sao, thật quá đáng.
Xingqiu:
Chuyện nhân lực thì Keqing không cần bận tâm. Chongyun, chúng ta dẫn người đến Khinh Sách Trang chi viện thôi.
Chongyun:
Ừm, vậy cứ giao cho chúng tôi nhé! Chỉ là vài tên cướp thôi, không làm khó được chúng tôi đâu.
Keqing:
Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ. Vậy là chuyện trước mắt ở Khinh Sách Trang đã được giải quyết rồi. Chỉ tiếc là dấu chân đã bị mất dấu ở đây, không biết được manh mối tiếp theo ở đâu...
Keqing:
Hừ... rõ ràng là chỉ còn thiếu một chút thôi là tóm được cả ổ bọn chúng rồi...
Paimon:
Keqing...
Nhà Lữ Hành:
Đừng gấp.
Keqing:
...Ừm.
Keqing:
Chuyện ở Khinh Sách Trang nhờ vào hai vị nhé.
Xingqiu:
Yên tâm.
Chongyun và Xingqiu đi về phía Khinh Sách Trang...
Keqing:
...Phù, may mà có hai vị đó giúp sức.
Nhà Lữ Hành:
Đúng vậy, có người giúp thật tuyệt.
Paimon:
Hành hiệp trượng nghĩa là chuyện rất ngầu mà phải không!
Keqing:
Hung thủ cướp số pháo hoa đó vẫn chưa lộ manh mối gì...
Keqing:
Để tôi đi xung quanh tìm thử. Nhà lữ hành, bạn về Khinh Sách Trang nghỉ ngơi trước nhé.
Keqing:
Chuyện trên đường đã làm phiền bạn nhiều rồi, việc còn lại cứ để cho tôi là được.
Paimon:
Keqing muốn tự mình tìm manh mối sao? Ổn không đó?
Paimon:
À đúng rồi! Keqing là một trong Thất Tinh Liyue mà! Có thể tìm thêm vài người chi viện mà đúng không!
Paimon:
Dù sao cũng an tâm hơn đi điều tra một mình chứ nhỉ.
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói đúng đó.
Keqing:
Tôi hiểu ý của bạn rồi, nhưng thời điểm này nhân lực đang không đủ, cho nên chuyện này để một mình tôi làm là được rồi.
Keqing:
Số pháo hoa ở Khinh Sách Trang rất nhiều, cho nên chúng chạy không xa đâu.
Keqing:
Theo tôi thấy...nếu như đám cướp này thông minh một chút, thì sẽ giấu tang vật ở một nơi kín đáo trước, sau này mới đến lấy lại.
Keqing:
Khi tôi tìm được địa điểm chúng giấu pháo hoa thì sẽ gọi thêm người đến.
Keqing:
Hơn nữa, tôi cũng không phải là người lỗ mãng, nên sẽ không bứt dây động rừng đâu. Tính cách của tôi mọi người biết mà đúng không?
Paimon:
Keqing đã nói như vậy thì tôi cũng không còn gì để phản bác nữa...
Keqing:
Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi, đợi sau khi tôi hoàn thành xong việc trước mắt sẽ đến Khinh Sách Trang tìm các bạn.