arrow_back Genshin Impact: Nhiệm Vụ

Hành Trình Bên Trong Vực Đá Sâu


Lần Đầu Khảo Sát Vực Đá Sâu
Sau khi phá hủy "Thạch Ấn", phong ấn của Vực Đá Sâu sẽ được dỡ bỏ, bây giờ hãy bắt đầu khám phá Vực Đá Sâu nào...
Zhiqiong:
Phù, đã lâu rồi không xuống dưới này... vẫn là không khí quen thuộc bên dưới hầm mỏ.
Jinwu:
Nhưng đừng có lơ là quá, Qiong. Sao chị lại ngửi thấy mùi gì đó rất lạ nhỉ?
Zhiqiong:
Dù sao thì chúng ta cũng không thể cứ thế mà nhảy xuống dưới... cái cần cẩu cứ lắc qua lắc lại khiến em hơi mất tập trung.
Jinwu:
Cô đấy... ở trên mặt đất lâu quá rồi.
Paimon:
Sao tôi chẳng ngửi thấy mùi gì vậy nhỉ... mũi của thợ mỏ đều nhạy như thế à?
Zhiqiong:
Haha, xuống đây mà mũi không nhạy thì có ngày sẽ mất mạng đấy. Dù sao bây giờ vẫn đang ổn, những chú chim sẻ vẫn còn sung sức lắm.
Jinwu:
Nhìn bên kia xem, Lưu Minh Tinh Thạch cũng đã xuất hiện ở đây rồi... lần trước vẫn chưa lan tới nơi này.
Zhiqiong:
Đúng thật! Chúng ta qua đó xem sao!
Paimon:
Hừm... cứ có cảm giác như có người đang cướp lời thoại của tôi vậy...
Jinwu:
Không ngờ Lưu Minh Tinh Thạch lại xuất hiện ở nơi cách mặt đất gần như vậy... tôi cứ tưởng rằng những thứ này sẽ không phát triển ở những vị trí có cấu trúc đất yếu chứ.
Zhiqiong:
Chúng là những mảnh vỡ của "thứ đó", nằm bên dưới mặt đất, di chuyển men theo mạch đá, cuối cùng là tới chỗ này.
Jinwu:
Đừng nói bừa. Chúng chỉ là loại đá thông thường ở nơi đây, biến thành như vậy có lẽ là do trải qua quá trình chuyển hoá nào đó mà hình thành kết tinh thôi.
Jinwu:
"Thất Tinh" đã từng giao cho chúng tôi phân tích... Phần lớn thành phần vẫn là khoáng sản trong Vực Đá Sâu, chẳng qua là... bị ngoại lực tác động, nên đã cấu thành những tinh thể kỳ lạ này.
Paimon:
Nhìn kìa, mảnh tinh thạch kia so với "Chất Xúc Tác" trên người Nhà Lữ Hành cũng không khác nhau là mấy nhỉ!
Paimon:
Nhà Lữ Hành mau lấy "Chất Xúc Tác" Lưu Minh Thạch ra xem nào?
Jinwu:
Đúng vậy, "Chất Xúc Tác" Lưu Minh Thạch thật sự rất giống với loại tinh thạch này. Cấu trúc của chúng tương đồng nên đã cộng hưởng với nhau.
Paimon:
Này, bạn chỉ biết nói vậy thôi à!
Jinwu:
Mọi người đừng có cãi nhau nữa...
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi không hề cãi nhau...
Paimon:
Nhà Lữ Hành có cãi nhau với tôi đâu...
Jinwu:
Ý tôi là, tôi không quan tâm hai người có đang cãi nhau hay không, Zhiqiong và tôi cần dựng trại nghỉ chân ở phía trước, trong lúc này hai người không nên chạy lung tung.
Jinwu:
Kết tinh mà chúng ta vừa phát hiện rất có ích cho việc thám hiểm sau này, nếu có phát hiện gì mới thì hãy báo cho tôi biết nhé.
Jinwu:
Tay nghề của tôi vẫn chưa mai một, tôi sẽ giúp hai người tinh chế loại tinh thạch thô này... để nó trở nên hữu ích.
Jinwu:
Uhm, còn nữa... đừng có cãi nhau đó.
Paimon:
Tôi biết rồi.
Nhà Lữ Hành:
Biết rồi.
Jinwu:
Ngoan lắm, lát nữa sẽ phát kẹo cho hai người. Phải rồi, nếu phát hiện xung quanh có thứ gì kì lạ thì phải mau chóng báo lại cho tôi đấy.
Zhiqiong:
Đúng rồi, lần trước chị Jinwu có nhắc tới chuyện của Chú Hà...
Jinwu:
Chị vẫn nhớ mà. Nhà Lữ Hành cũng ở đây, vậy thì làm phiền cậu giúp tôi thêm một việc nhé!
Jinwu:
Chú Hà là một tiền bối trong khu mỏ, vài năm trước khi Vực Đá Sâu sơ tán thợ mỏ, chú ấy không may bị mất tích... Chú ấy bị lãng tai, và có lẽ đã không nghe thấy cảnh báo.
Jinwu:
Cứu trợ của Huy Sơn Đình và Thịnh Lộ Đình cũng đã đến, việc ma chay cho ông ấy cũng đã làm xong... có điều tôi vẫn cảm thấy chú ấy vẫn còn sống ở đâu đó dưới khu hầm mỏ này.
Jinwu:
Chú Hà cũng là thợ mỏ lâu năm... Làm sao để tránh khỏi tai nạn, làm sao để thoát thân, phải chờ đợi cứu viện thế nào... chú ấy đều rất am hiểu, và cũng đã dạy cho tôi rất nhiều.
Jinwu:
Vì vậy tôi tin rằng chú ấy vẫn còn sống sót ở đâu đó... chúng ta không thể từ bỏ việc tìm kiếm được.
Jinwu:
Chút nữa tôi sẽ chỉ cho mọi người vài chỗ, là nơi Chú Hà từng làm việc trước khi các thợ mỏ bị sơ tán... biết đâu chúng ta có thể tìm được một số manh mối ở đó.
Zhiqiong:
Còn tôi, tôi sẽ đi sâu vào khu mỏ để thăm dò trước đã!
Jinwu:
Phải rồi, đừng quên lấy kẹo nhé!
Nhà Lữ Hành:
Cô không xuống cùng sao?
Jinwu:
Cô ấy cần làm bản đồ cho chúng ta, kết cấu của Vực Đá Sâu rất phức tạp, không có bản đồ sẽ không đi được đâu.
Jinwu:
A, hai người về rồi!
Nhà Lữ Hành:
Chú Hà đã để lại một số thông tin.
Jinwu:
Ô? Chú ấy thật sự để lại thứ gì đó sao! Lại đây, nói tôi nghe xem nào.
Các bạn nói cho Jinwu biết những thông tin đã tìm thấy trước đó.
Jinwu:
Hmm... dung nham màu đen... Lưu Minh Thạch... nấm rơm...?
Jinwu:
Hừm... thật là quái dị, dường như tôi đã gặp điều quái dị này ở đâu đó. Chúng ta cũng đừng đứng lâu ở đây nữa, cùng nhau quay về doanh trại thôi.
Jinwu:
Chính là chỗ này... kì lạ, Zhiqiong đâu rồi...
Jinwu:
Zhiqiong, Zhiqiong!
Jinwu:
Àh... đúng rồi, con bé lại tự mình chạy xuống chỗ sâu trong khu mỏ để vẽ bản đồ rồi...
Jinwu:
Lúc nãy khi mọi người rời đi, Zhiqiong đã vẽ tấm bản đồ này.
Jinwu:
Chắc con bé lại chạy đi thám hiểm chỗ sâu rồi. Giúp tôi chuyển lời với nó, phía trước rất nguy hiểm, đừng có liều lĩnh bỏ lại mọi người mà chạy lung tung...
Jinwu:
...Nếu như lại gây ra phiền phức gì liên lụy tới mọi người thì nắm đấm của Jinwu này sẽ không nương tay đâu.
Paimon:
Chậc... Hung dữ quá...
Nhà Lữ Hành:
Hung dữ quá...
Jinwu:
Được rồi, hai người cũng đừng ở không nữa. Một là giúp tôi bố trí lều trại, hai là đến phía trước dò đường đi.
Jinwu:
Xin lỗi, tôi không giỏi nói lời khách sáo... tóm lại, chí ít cũng nên làm gì đó có ích đi.
Jinwu:
À nhân tiện, trên đường nếu hai người nhìn thấy kết tinh thô của Lưu Minh Thạch thì hãy đem về cho tôi nhé.
Jinwu:
Tôi sẽ nghĩ cách đem chúng gia công thành "Chất Xúc Tác" có hiệu quả hơn. Theo kinh nghiệm của tôi... những thứ này ở dưới hầm mỏ rất có tác dụng đấy.
Bảng Cáo Thị:
"Cẩn thận trượt chân!!"
Bảng Cáo Thị:
(Trên bảng đại khái vẽ một người trượt xuống vực sâu.)
Lưu ý!:
"Khi thao tác cần cẩu hãy chú ý an toàn!!"
Lưu ý!:
"Vui lòng không dùng cần cẩu vận chuyển Lưu Minh Tinh Thạch mới phát hiện được ở dưới Vực Đá Sâu!"
Zhiqiong:
A, Nhà Lữ Hành, các bạn đến rồi!
Zhiqiong:
Lại là dặn dò về an toàn ấy hả? Ôi... Tôi nghe tới phát chán rồi.
Zhiqiong:
Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở mỏ khoáng, có nguy hiểm nào mà tôi không biết cơ chứ?
Zhiqiong:
Còn về những thứ chưa biết đó, các trưởng bối thường hay dựa vào kinh nghiệm để phán đoán xem là có nguy hiểm hay không... Sau đó sẽ dùng kết quả để chứng minh kinh nghiệm của mình.
Zhiqiong:
Tôi đã chán ngấy cái kiểu tự cao tự đại đó của họ rồi... Tôi tin là bạn cũng sẽ như vậy nhỉ?
Zhiqiong:
Nếu như chị Iris một mực cảnh báo về sự nguy hiểm của núi tuyết, rồi tiền bối cũng nghe vậy mà chùn bước, chẳng phải đã bỏ qua rất nhiều cuộc mạo hiểm thú vị sao!
Zhiqiong:
Được rồi... Đừng khuyên tôi nữa, tôi cũng không muốn tranh cãi thêm với tiền bối về những chuyện nhỏ nhặt này... Ừm, chúng ta đổi chủ đề đi nhé?
Zhiqiong:
Tiền bối xem này, hiện giờ tôi đang khám phá địa hình ở đây để tiện vẽ bản đồ...
Zhiqiong:
Chỉ là... trước đây khi thám hiểm hầm mỏ, con đường phía trước đã bị chặn bởi một số điểm dị biến kỳ lạ...
Zhiqiong:
Nếu có thể lấy mẫu hoặc chụp ảnh lại, Tổng Vụ và Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chắc sẽ rất hài lòng.
Zhiqiong:
Nói ra thì thật xấu hổ... Lúc xuống khu mỏ, máy ảnh của tôi không cẩn thận bị rơi vỡ mất rồi, cho nên chỉ có thể dựa vào kỹ thuật chụp ảnh của tiền bối thôi.
Zhiqiong:
Vẫn còn một vài điểm nữa... Ừm, ở đây và ở đây có dấu vết của Đạo Bảo Đoàn...
Paimon:
Gì thế này... hoàn toàn không nhìn ra đâu với đâu luôn!
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là mấy dấu x và mấy đường gạch...
Zhiqiong:
Haha, thật xin lỗi... là thói quen ấy mà, tôi quên mất là không phải ai cũng có trực giác của người vẽ bản đồ.
Zhiqiong:
Nhưng mà không sao, tôi sẽ đi cùng tiền bối, dẫn đường cho các vị.
Zhiqiong:
Những địa điểm này, chúng ta chọn giải quyết chỗ nào trước cũng được.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta xuất phát thôi.
Zhiqiong:
Cảm ơn tiền bối giúp đỡ, xin hãy nhận lấy thứ này.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Zhiqiong:
Haha, tiền bối đừng khách sáo như thế, dù sao cũng là Khedive trả tiền mà... Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để cái tên Sumeru ki bo ấy nghe thấy.
Zhiqiong:
Ừm... Xin lỗi, chúng ta đi tìm chị Jinwu nhé? Những thắc mắc lúc trước, không chừng có thể được giải đáp nhờ kinh nghiệm của chị ấy đó.
Zhiqiong:
Được rồi, tôi không dài dòng giữ chân bạn nữa.
Jinwu:
Ấy, tới rồi sao? Tới tìm tôi để gia công "Chất Xúc Tác" Lưu Minh Thạch à?
Bảng Cáo Thị:
"Đá rơi, nguy hiểm!!"
Jinwu:
Đợi hai người quay lại thì chắc bản đồ của Zhiqiong cũng sẽ vẽ xong.
Jinwu:
Nhưng trước mắt, tôi phải đợi đội vận chuyển bên trên mang hết công cụ của tôi xuống đã, hai người cứ tự do khám phá nhé.
Cáo Thị:
Đây là khu vực chỉ huy công trình, không phận sự miễn vào!
Tin Nhắn:
"Hầu hết các bảng điều khiển công trình và thiết bị liên quan đã được tháo dỡ. Các nhân viên liên quan vui lòng quay trở lại mặt đất và chờ lệnh."
Mảnh Nhật Ký:
"...Ánh sáng tắt dần... Đèn Tinh Thạch của tôi chắc chỉ còn dùng được khoảng 4 giờ nữa..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Thức ăn không còn nhiều, dựa vào trí nhớ thì vẫn có thể tìm được vị trí của máy lọc nước, nhưng phải nhanh chóng tìm thấy nguồn sáng mới mới được..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Có ánh sáng đang bay lượn, hoặc là đang đi bộ nhỉ? Có thể do bị ảo giác vì thiếu dưỡng khí..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Một loại dung nham màu đen kỳ lạ từ sâu trong lòng đất rỉ ra, hình như không phải dung nham. Nhìn có vẻ rất nguy hiểm nên tôi không dám lại gần..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Thăm dò ở nơi sâu hơn, đem về một ít nấm rơm kỳ lạ... Khó mà xác định là có thể ăn được không..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Dung nham thu hút một số sinh vật nguyên tố... Nếu như chúng ăn được, chắc là tôi cũng có thể..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Không đúng, không ổn rồi. Những vật bé nhỏ đó trở nên bất thường, mau mau rời khỏi đây, thứ này hiển nhiên là không thể ăn được..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Nếu quen rồi, mùi vị của nấm rơm cũng không tệ... Tiếp tục đi đến nơi có nấm rơm mọc, và dựng trại bên đó là được..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Cứ đến gần loại dung nham màu đen đó, sẽ cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn, nhạy cảm và dễ bị kích động. Nhưng khi đến gần khối tinh thạch này thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Nghe nói "Chất Xúc Tác" bên chỗ tiểu thư Jinwu có thể hút năng lượng từ những tinh thạch này, lát nữa lên mặt đất, nhất định phải tìm cô ấy để hỏi cặn kẽ mới được..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Tai vẫn ngứa ngáy, nghe thấy có người gọi tôi, cô ấy nói ở chỗ sâu đó có nước, có nấm rơm..."
Mảnh Nhật Ký:
"...Mẹ ơi, khéo tôi sắp điên mất rồi..."
Nhật Ký Cũ Nát:
(Một cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian, trên giấy còn có những vết cháy đen tím kỳ lạ.)
Nhật Ký Cũ Nát:
"...Hôm nay là ngày đội khai quật giải tán, dữ liệu thu thập được sau khi tổng hợp xong, ngày mai là có thể giao cho tín sứ của Huy Sơn Đình. Gần đây phát hiện cửa văn phòng bị mở ra 3 lần, có thể là Đạo Bảo Đoàn, cần cảnh giác hành vi trộm cắp..."
Nhật Ký Cũ Nát:
"...Đã giao số liệu chi tiết đến chỗ thư ký Ngọc Kinh Đài, dùng để tính toán ảnh hưởng lâu dài đối với Vực Đá Sâu... Lại phát hiện thứ bùn đen kỳ lạ..."
Nhật Ký Cũ Nát:
"...Bùn đất màu đen tím... bên dưới... người... có thứ gì đó xuất hiện trên khe cửa..."
Bảng Thông Báo Đơn Giản:
"Đội thăm dò Vực Đá Sâu tạm thời đóng quân ở đây, các thành viên khi hành động cần chú ý phạm vi an toàn, không tự ý hành động một mình nếu không được phép! Đừng tự ý chạm vào những vật chất không rõ ràng xuất hiện ở Vực Đá Sâu!"
Tin Nhắn:
"Gần đây, các chất giống như bùn đen không rõ nguồn gốc đã được tìm thấy ở một số nơi thuộc khu vực khai thác chính của Vực Đá Sâu, vô cùng nguy hiểm! Công nhân của hầm mỏ nên cẩn thận hơn khi làm việc, tránh những nơi bị bùn đen ô nhiễm... Nếu có thắc mắc, hãy tìm Zhiqiong để được giải đáp và chỉ đường."
Tin Nhắn:
"Giày của Taliesin bị ướt rồi, mong đội tiếp viện đem thêm quần áo giày dép đến để thay."
Tin Nhắn:
"Ngoài ra để xử lý Chất Xúc Tác Lưu Minh Thạch, chị Jinwu còn cần một bộ công cụ dự phòng, mong đội tiếp viện mau chóng đem tới, vô cùng cảm ơn!"
Mảnh giấy không hoàn chính:
(Mảnh giấy bị xé mất một nửa, đầy những dấu vết tính toán và hình học phức tạp, dường như có liên quan đến chiêm tinh...)
Ghi nhớ:
"Pháo Phá Núi ở khu vực khai thác chính của Vực Đá Sâu dường như vẫn còn nguyên vẹn, chắc vẫn có thể tiếp tục sử dụng để mở đường, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho công việc thăm dò."
Ghi nhớ:
"Nhưng đầu tiên phải xử lý đám cướp đang ở xung quanh mới được. Cũng có tin tốt là: Thiên Nham Quân đã ra tay, đang chặt đứt giao dịch của Đạo Bảo Đoàn trên mặt đất."
Ghi nhớ:
"Chỉ cần chặn đứng đường trên mặt đất, đám Đạo Bảo Đoàn dưới mặt đất có lẽ rất nhanh sẽ tự bỏ đi mà không cần tấn công..."
Bảng Thông Báo Doanh Trại Đội Thăm Dò:
"Ngoài ra, cần bổ sung thêm nhiều rau củ. Dưới mặt đất đã lâu, thiếu ánh mặt trời, mọi người đều khá cần trứng, nấm hương và cá để bổ sung dinh dưỡng."
Thông Báo Cũ:
(Xem ra thông báo này đã cũ, có vẻ như do thợ mỏ dán lên trước khi đội thăm dò đến.)
Thông Báo Cũ:
"...Môi trường dưới hầm mỏ rất phức tạp, khi làm việc tại khu vực chật hẹp, nhất định phải mang theo lồng chim sẻ, để đề phòng có khí độc dễ cháy rò rỉ! Các thợ mỏ hãy ghi nhớ lời dạy của Erge!"
Tin nhắn không đầy đủ:
(Góc của mảnh giấy không đầy đủ này bị cháy thành màu nâu sẫm, có vẻ như ai đó đã dùng ngọn đuốc để đọc nó mà không giữ khoảng cách...)
Tin nhắn không đầy đủ:
"Thợ mỏ được trang bị Đèn Tinh Thạch chuyên dụng, vui lòng không mang đuốc vào mỏ! Nhân viên chuyên nghiệp sẽ chỉ nơi có thể đốt lửa. Nếu không thông thuộc địa hình, vui lòng không tự dựng trại..."
Tin nhắn của thợ mỏ:
"Hãy tuân thủ trật tự trong quá trình di tản! Mang theo đồ đạc cá nhân và đừng hoảng sợ, sau khi dưới mặt đất phát tín hiệu là có thể lần lượt sơ tán theo nhóm nhỏ!"
Tin nhắn của thợ mỏ:
"Những công nhân thi công ở quá gần Mảnh Tinh Thạch, cho dù có xuất hiện phản ứng không tốt hay không, hãy ưu tiên đến đội y tế báo cáo, nhanh chóng rời khỏi Vực Đá Sâu!"
Tin nhắn của thợ mỏ:
"Các công nhân hãy cứ yên tâm và nghe theo thông báo của cấp trên!"
Tin nhắn bị che khuất:
(Tin nhắn bị những thông báo và tin nhắn mới che đi một phần, có thể là được đăng lên sau khi khu mỏ đóng cửa không lâu.)
Tin nhắn bị che khuất:
"Sau khi Mảnh Tinh Thạch được phát hiện, mỏ Lưu Minh Thạch dường như phát triển nhanh chóng, nhưng ưu nhược điểm của nó vẫn cần đội thăm dò xác nhận thêm..."
Danh sách cũ nát:
(Một danh sách cũ kỹ, dường như là của đội thăm dò đầu tiên sau khi hầm mỏ đóng cửa để lại.)
Danh sách cũ nát:
"Để điều tra và tận dụng tiềm năng phát triển của mỏ Lưu Minh Thạch, đặc biệt mời các chuyên gia đến đây thành lập doanh trại để tiến hành lấy mẫu thí nghiệm nghiên cứu."
Danh sách cũ nát:
"...Phó chủ nhiệm nghiên cứu, Jinwu; Trợ lý thực nghiệm, Azadi... Nhân viên thăm dò, He Zhi, He Wei..."
Bảng Cáo Thị:
"Chú ý dưới chân!!"
Zhiqiong:
A, Nhà Lữ Hành, các bạn đến rồi!
Zhiqiong:
Lại là dặn dò an toàn ấy hả? Ôi... Tôi nghe tới phát chán rồi.
Zhiqiong:
Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở mỏ khoáng, có nguy hiểm nào mà tôi không biết cơ chứ?
Zhiqiong:
Còn về những thứ chưa biết đó, các trưởng bối thường hay dựa vào kinh nghiệm để phán đoán xem là có nguy hiểm hay không... Sau đó sẽ dùng kết quả để chứng minh kinh nghiệm của mình.
Zhiqiong:
Tôi đã chán ngấy cái kiểu tự cao tự đại đó của họ rồi... Tôi tin là bạn cũng sẽ như vậy nhỉ?
Zhiqiong:
Được rồi... Đừng khuyên tôi nữa, tôi cũng không muốn tranh cãi thêm với tiền bối về những chuyện nhỏ nhặt này... Ừm, chúng ta đổi chủ đề đi nhé?
Zhiqiong:
Tiền bối xem này, hiện giờ tôi đang khám phá địa hình ở đây để tiện vẽ bản đồ...
Zhiqiong:
Chỉ là... trước đây khi thám hiểm hầm mỏ, con đường phía trước đã bị chặn bởi một số điểm dị biến kỳ lạ...
Zhiqiong:
Nếu có thể lấy mẫu hoặc chụp ảnh lại, Tổng Vụ và Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chắc sẽ rất hài lòng.
Zhiqiong:
Nói ra thì thật xấu hổ... Lúc xuống khu mỏ, máy ảnh của tôi không cẩn thận bị rơi vỡ mất rồi, cho nên chỉ có thể dựa vào kỹ thuật chụp ảnh của tiền bối thôi.
Zhiqiong:
Vẫn còn một vài điểm nữa... Ừm, ở đây và ở đây có dấu vết của Đạo Bảo Đoàn...
Paimon:
Gì thế này... hoàn toàn không nhìn ra đâu với đâu luôn!
Nhà Lữ Hành:
Chỉ là mấy dấu x và mấy đường gạch...
Zhiqiong:
Haha, thật xin lỗi... là thói quen ấy mà, tôi quên mất là không phải ai cũng có trực giác của người vẽ bản đồ.
Zhiqiong:
Nhưng mà không sao, tôi sẽ đi cùng tiền bối, dẫn đường cho các vị.
Zhiqiong:
Những địa điểm này, chúng ta chọn giải quyết chỗ nào trước cũng được.
Nhà Lữ Hành:
Vậy chúng ta xuất phát thôi.
Zhiqiong:
Cảm ơn tiền bối giúp đỡ, xin hãy nhận lấy thứ này.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Zhiqiong:
Haha, tiền bối đừng khách sáo như thế, dù sao cũng là Khedive trả tiền mà... Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để cái tên Sumeru ki bo ấy nghe thấy.
Zhiqiong:
Ừm... Xin lỗi, chúng ta đi tìm chị Jinwu nhé? Những thắc mắc lúc trước, không chừng có thể được giải đáp nhờ kinh nghiệm của chị ấy đó.
Zhiqiong:
Giống như vị tiền bối ở trên núi tuyết ấy... Chị Jinwu tuy là không muốn nhắc đến lắm, nhưng hồi trẻ chị ấy cũng là nhân vật huyền thoại trong hầm mỏ đó...
Zhiqiong:
Nghe nói chị ấy chính là người dẫn đường của đội cứu hộ Thiên Nham Quân, và đã cứu được rất nhiều công nhân mỏ khỏi nguy hiểm... Haha, nhưng mà mấy chuyện cũ này tôi không nhắc đến nữa, kẻo chị ấy lại giận.
Zhiqiong:
Được rồi, tôi không dài dòng giữ chân bạn nữa.

Lần Đầu Xuống Vực Gặp Chướng Khí
Cùng Zhiqiong điều tra môi trường kỳ dị bên dưới Vực Đá Sâu và chụp ảnh bùn đen.
Chụp Hình:
Chụp Hình
Paimon:
Đây có vẻ như là thứ đen xì xì mà chúng ta từng thấy lúc trước...
Zhiqiong:
Ấy? Các bạn đã từng thấy qua trước khi đến đây sao?
Paimon:
Đúng vậy, chị Jinwu còn nhờ chúng tôi nhắc cô cẩn thận! Nhưng cô lại không nghe...

Quét Sạch Khoáng Tặc Kết Tân Duyên
Trong quá trình thăm dò bên dưới Vực Đá Sâu, không ngờ lại phát hiện ra Đạo Bảo Đoàn, sao có thể để chúng mặc ý tung hoành ở đây được chứ...
Clitopho:
...Chốt khóa chưa hoen gỉ, có vết dầu nhờn... Có vẻ như đã có ai đó bảo dưỡng nó sau khi khu mỏ đóng cửa.
Clitopho:
Khóa nòng vẫn còn nguyên... có điều cầu chì vẫn khóa.
Paimon:
Không hiểu... đó là cái gì vậy, thần chú hả?
Zhiqiong:
Hầm mỏ phía trước đã bị chặn bởi những tảng đá trong lần sơ tán trước đó... Có vẻ như khẩu pháo này sắp có ích rồi.
Clitopho:
Nhưng nếu không có đạn thì pháo cũng vô dụng. Chúng ta phải tìm đạn mới được.
Zhiqiong:
Hừ... đừng nói như kiểu tôi không biết gì vậy, đồ ma lanh.
Zhiqiong:
Gần đây có một nhà kho, chắc ở đó có đạn... Hy vọng lúc sơ tán họ không mang đạn theo...
Nhà Lữ Hành:
Chúng ta xuất phát thôi.
Clitopho:
Chúng ta đi.
Zhiqiong:
Ở đây nè, tiền bối. Khụ khụ... thật không may, cửa bị khóa rồi.
Clitopho:
Phải lấy được hai chìa khóa cùng lúc mới mở được cửa... Haiz, người Liyue ấy mà, toàn đề phòng những thứ không đâu.
Zhiqiong:
Bớt nói những câu vô ích đi... Nhìn thông báo trên cửa kìa, may mà chúng ta cũng còn biết đạn pháo đang ở bên trong nhà kho.
Clitopho:
Đạn là một chuyện, chúng ta còn chưa biết ngòi nổ được bảo quản như thế nào mà? Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tính kế lâu dài.
Zhiqiong:
Được rồi... Đừng có than nữa. Không làm được gì, chỉ nói xui rủi là hay!
Zhiqiong:
Hơn nữa tại sao chúng tôi phải nghe lời của một tên Đạo Bảo Đoàn chứ?
Paimon:
Đúng vậy, hai người đừng cãi nhau nữa...
Zhiqiong:
Hừm... nghe lời tiền bối vậy. Chúng ta tiếp tục đi, nói không chừng chị Jinwu biết phải làm thế nào để mở cửa nhà kho đó.
Zhiqiong:
Hơn nữa sau đó, chúng ta vẫn còn phải bận rất nhiều việc... Mở khóa nòng xong còn phải kích hoạt thiết bị tín hiệu nữa mới được.
Zhiqiong:
Nghe chị Jinwu nói, điểm quan sát của chúng ta nên đặt ở nơi cao để nhìn thấy khẩu pháo... Từ đó có thể điều tiết tín hiệu để mở khóa khẩu pháo từ khoảng cách an toàn.
Thư Đạo Bảo Đoàn:
"...Mấy anh em mới quen bên dưới cần mấy thùng đồ ăn đồ uống, sắp chết đói rồi. Không thiếu Mora (Vì không thiếu Mora nên mới là anh em). Mau chuẩn bị cho họ đi..."
Thư Đạo Bảo Đoàn:
"...Tên bán thuốc giả mới đến, tên Clitopho gì đó, để anh ta thăm dò xem, trong kho của thợ mỏ chắc cũng có không ít rau thịt..."
Thư Đạo Bảo Đoàn:
"...Đã cử một nhóm anh em đi rồi, tại sao vẫn chưa có hồi âm?..."
Clitopho:
Phù... Cảm ơn các vị anh hùng, cảm ơn các vị đã cứu mạng tôi...
Zhiqiong:
Khoan đã... Tôi nhận ra anh, anh là Toclipho ở trong hầm mỏ đúng không!
Clitopho:
À, không... Không phải tôi, tôi không bán thuốc giả. Tôi là Clitopho, Clitopho không bán thuốc.
Nhà Lữ Hành:
Thì ra anh bán thuốc giả hả?!
Clitopho:
Không phải... Sao có thể chứ! Thuốc Hảo Hán mà tôi bán đều là thuốc chính hãng! Nhìn xem, những người thợ mỏ uống vào cũng rất tỉnh táo mà!
Zhiqiong:
Anh không phải Clitopho không bán thuốc sao?
Clitopho:
À... Đúng, đó là sau khi sự nghiệp bán thuốc của tôi kết thúc... Bởi vì cái tên... đúng, cũng tại tên Toclipho kia, lấy tên giả để lừa đảo!
Clitopho:
Hắn dùng tên giả bán thuốc giả, làm mất uy tín của tôi! Nên từ đó về sau tôi thề sẽ không bán thuốc nữa!
Clitopho:
Kết quả là vừa mới chuyển nghề không bao lâu, thì đã bị những tên trộm của Đạo Bảo Đoàn bắt...
Zhiqiong:
Nói như vậy, kẻ bán thuốc giả thật đáng ghét...
Paimon:
Đúng đó đúng đó, ngay cả người cùng ngành cùng nghề mà cũng dám gạt, đúng là xấu xa!
Nhà Lữ Hành:
Tên giả của Toclipho là gì?
Clitopho:
Clitopho!
Clitopho:
...À, không phải... Clitopho không phải tên giả, là tên thật...
Paimon:
Vậy Toclipho là tên giả...?
Clitopho:
Không... Là, là hắn sử dụng tên tôi, lấy tên Clitopho làm tên giả, hiểu chưa?
Paimon:
Ồ... Vậy nên Toclipho trở thành tên thật.
Nhà Lữ Hành:
Thật đáng tiếc...
Clitopho:
Đáng tiếc cái gì?
Zhiqiong:
Tiếc là anh suýt chút nữa không đánh mà khai.
Zhiqiong:
Chúng ta đưa hắn lên đi, để các đại ca của Thiên Nham Quân hỏi hắn xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhà Lữ Hành:
Hay là chúng ta giải quyết hắn ở đây luôn đi.
Zhiqiong:
Hả?
Clitopho:
Nè, đừng có đùa kiểu này nha!
Paimon:
Haha, mắc cười quá.
Clitopho:
Cười gì chứ! Chuyện này chẳng buồn cười xíu nào!
Zhiqiong:
Tiền bối, hãy bình tĩnh, bây giờ không phải là lúc thẩm vấn!
Zhiqiong:
Tôi không muốn vác một tên Đạo Bảo Đoàn bị dọa xỉu chạy tới chạy lui đâu... Nói gì thì nói, đưa hắn về doanh trại trước đã.
Clitopho:
Khoan đã, tôi rất có ích đó! Hãy đưa tôi đi thám hiểm cùng đi! Dù sao thì... tôi cũng bị Đạo Bảo Đoàn đuổi đi rồi...
Clitopho:
Dù sao bây giờ tôi cũng được xem là... trong sạch mà!
Paimon:
Thì ra như vậy gọi là trong sạch à...
Zhiqiong:
Anh biết những gì?
Clitopho:
Ừm... Ví dụ như... điều chế thuốc nổ?
Paimon:
Hay là thuốc giả?
Nhà Lữ Hành:
Là thuốc nổ, không phải thuốc giả.
Zhiqiong:
Hay là thuốc nổ giả?
Clitopho:
Lần này là thật!
Zhiqiong:
...
Zhiqiong:
...Tôi không có quyền cho anh vào đội, về việc xử lý anh ra sao sẽ do chị Jinwu quyết định. Nhưng tôi nghĩ chắc là giao cho Thiên Nham Quân rồi.
Zhiqiong:
Nhưng bọn tôi sẽ để mắt đến anh. Người của Đạo Bảo Đoàn, dù thế nào cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Chưa kể còn bán thuốc giả nữa...
Clitopho:
Đã nói tôi không bán thuốc giả rồi mà!
Paimon:
Rồi rồi biết rồi! Chúng ta mau đi thôi!
Thông Báo Của Tổ Nổ Mìn Vực Đá Sâu:
"Thông báo!"
Thông Báo Của Tổ Nổ Mìn Vực Đá Sâu:
"Vực Đá Sâu đã bị đóng cửa vô thời hạn, và tất cả các công cụ nổ mìn được niêm phong trong nhà kho này. Nếu không có đủ hai chìa khóa, thì không thể mở cửa được."
Thông Báo Của Tổ Nổ Mìn Vực Đá Sâu:
"Đạn và kíp nổ được cất riêng trong kho để tránh xảy ra tai nạn!"
Zhiqiong:
Cảm ơn tiền bối giúp đỡ, xin hãy nhận lấy thứ này.
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn.
Zhiqiong:
Haha, tiền bối đừng khách sáo như thế, dù sao cũng là Khedive trả tiền mà... Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để cái tên Sumeru ki bo ấy nghe thấy.
Zhiqiong:
Ừm... Xin lỗi, chúng ta đi tìm chị Jinwu nhé? Những thắc mắc lúc trước, không chừng có thể được giải đáp nhờ kinh nghiệm của chị ấy đó.
Zhiqiong:
Giống như vị tiền bối ở trên núi tuyết ấy... Chị Jinwu tuy là không muốn nhắc đến lắm, nhưng hồi trẻ chị ấy cũng là nhân vật huyền thoại trong hầm mỏ đó...
Zhiqiong:
Nghe nói chị ấy chính là người dẫn đường của đội cứu hộ Thiên Nham Quân, và đã cứu được rất nhiều công nhân mỏ khỏi nguy hiểm... Haha, nhưng mà mấy chuyện cũ này tôi không nhắc đến nữa, kẻo chị ấy lại giận.
Zhiqiong:
Được rồi, tôi không dài dòng giữ chân bạn nữa.

Thiên Thạch Lơ Lửng Từng Mảnh Vụn
Nếu muốn vào nơi sâu hơn ở Vực Đá Sâu, thì bắt buộc phải mở được tảng đá khổng lồ đã bịt kín lối vào từ lúc phong ấn hầm mỏ, xem ra lần này không thể không mượn sức mạnh của Pháo Phá Núi rồi...
Jinwu:
A, mọi người trở về rồi!
Jinwu:
Ừm... Clitopho? Anh đến đây làm gì?
Clitopho:
Hihi... chuyện này à...
Zhiqiong:
Chị Jinwu cũng biết tên này sao?
Jinwu:
Ừm, biết. Bán thuốc giả ở hầm mỏ. Rao bán "Thuốc Hảo Hán" ở khắp mọi nơi, công nhân mua về thì thấy toàn là si rô mâm xôi.
Jinwu:
Nhưng mà... nó không độc hại, rẻ và không khó uống, đặc biệt là còn được ướp đá nữa. Rẻ hơn nhiều so với đồ uống mua trong thành.
Jinwu:
Thế nào? Mấy năm không gặp, anh gia nhập Đạo Bảo Đoàn rồi à?
Clitopho:
Ừm... Có thể nói là vậy... Haha...
Zhiqiong:
Sao chị lại biết hắn ta là...
Jinwu:
Haha, những thứ em không biết còn nhiều lắm. Ở dưới hầm mỏ gần 20 năm không thấy mặt trời cũng xem như là có chút kinh nghiệm.
Jinwu:
Lớp tro trên mặt rất dễ rửa sạch, nhưng màu trên tay thì không thể rửa sạch được.
Jinwu:
Được rồi, nói cho tôi biết anh làm được gì? Vật tư của đội thăm dò không dùng để nuôi những kẻ nhàn rỗi đâu.
Jinwu:
Ừm. Thuật giả kim đã học trước đó phát huy tác dụng rồi, đúng không? Khá lắm, đúng lúc chúng tôi đang thiếu một tổ nổ mìn.
Zhiqiong:
Nhưng không phải chúng ta đã liên lạc với một tay nổ mìn ở Mondstadt rồi sao? Tại sao nhất định phải là hắn ta?
Jinwu:
Ừm, cô bé ấy sao. Muning đã nhận được thư xin lỗi từ Mondstadt sáng nay, đứa trẻ đó vì... ừm, làm nổ banh cái bếp của quán "Người Săn Hươu" nên đã bị nhốt rồi...
Jinwu:
Ngay cả người đi cùng, cũng là người giám hộ của con bé... cái gì mà Đội Trưởng Kỵ Binh gì đó... cũng bị nhốt chung luôn.
Jinwu:
Không biết là ám hiệu của người Mondstadt hay là gì, nhưng dù sao thì cô bé ấy cũng không đến được rồi.
Paimon:
Hmm... là ai nhỉ...?
Nhà Lữ Hành:
Phải nói là may mắn hay bất hạnh đây...
Jinwu:
Hừm, Nhà Lữ Hành, hai người cũng thấy vậy sao? May cho anh đó, Clitopho.
Jinwu:
Zhiqiong, đừng than vãn nữa. Clitopho cũng là người Mondstadt, tên tuổi cũng khá có tiếng. Xài được là được rồi.
Clitopho:
Phù... Cảm ơn chị Jinwu đã cho tôi cơ hội! Vậy là... bây giờ tôi cũng là một thành viên của đội thăm dò rồi đúng không?
Jinwu:
Chứng minh bản thân mình hữu ích trước đi.
Zhiqiong:
Hừm, em không tin tên này. Tổ nổ mìn là một bộ phận quan trọng liên quan đến tính mạng của mọi người, còn hắn ta thì lại là người của Đạo Bảo Đoàn.
Jinwu:
Cô cũng vậy đấy, bớt nói đi.
Jinwu:
Chị quen biết người này lâu hơn cô, bản tính của anh ta không xấu, cũng không đủ dũng khí để làm chuyện xấu. Cho anh ta chút thời gian xem sao.
Jinwu:
Ừm... Ngoài việc giới thiệu thành viên mới ra, mọi người còn có việc gì khác không?
Zhiqiong:
Là thế này, con đường xuống khu vực khai thác bên dưới đã bị đá chặn lại rồi, chúng ta cần dùng "Pháo Phá Núi" để mở đường.
Jinwu:
Haha... pháo... pháo phá núi... hahahaha...!
Paimon:
Ơ? Cô cười cái gì vậy!
Nhà Lữ Hành:
Haha, rất mắc cười.
Jinwu:
Xin lỗi... Haha, mặc dù rất cổ hủ, nhưng nhóm công trình của chúng tôi đều gọi nó là "Cơ Quan Nổ Mìn An Toàn 2156".
Jinwu:
Nhưng mà "pháo phá núi" cũng không tệ, một biệt danh khá dễ thương.
Jinwu:
Nếu mọi người muốn dùng pháo thì... rất tiếc, tôi không phải là tổ nổ mìn, hơn nữa tôi phải ở đây canh giữ doanh trại... Nhưng tôi nghĩ sẽ có người hướng dẫn quanh đây.
Jinwu:
À... Đúng rồi, còn chìa khóa của kho thiết bị nữa, chắc là giấu ở hai nơi gần máy lọc nước. Để tôi đánh dấu trên bản đồ cho mọi người...
Paimon:
Cái gì chứ... không che giấu chút nào sao... Bất cẩn như để chìa khóa dưới tấm thảm ở cửa vậy!
Jinwu:
Nói là vậy, nhưng Vực Đá Sâu vốn dĩ không phải là nơi người bình thường có thể xuống được. Ngay cả những tên có ý đồ xấu xuống được đây...
Jinwu:
Cũng chưa chắc nghĩ ngay tới việc cả hai chiếc chìa khóa đều được giấu ở nơi lộ liễu như vậy. Đúng không người bạn Đạo Bảo Đoàn?
Clitopho:
Ừm... Đúng là Erge không thể tìm được chìa khóa nhà kho.
Zhiqiong:
Đừng đếm xỉa đến bọn không được thông minh nữa... E hèm, tôi còn phải tiếp tục vẽ bản đồ đây... Tên Clitopho này làm phiền tiền bối để mắt nhé.
Nhà Lữ Hành:
Cô không lo lắng về Clitopho sao?
Zhiqiong:
Hừ... tôi sẽ theo dõi sát sao hắn ta, ai mà biết được khi nào hắn ta sẽ ra tay với chúng ta chứ. Cho dù là chị Jinwu có tin tưởng hắn ta cách mấy, tôi cũng không thể mất cảnh giác được...
Zhiqiong:
Còn chưa đem hắn ta giao cho Thiên Nham Quân thì tôi vẫn chưa thể yên tâm... vậy nên, xin tiền bối hãy canh giữ để hắn không có cơ hội làm chuyện xấu nhé.
Jinwu:
Được rồi, nếu đã biết chìa khóa nhà kho ở đâu rồi thì đừng làm phiền tôi nữa.
Jinwu:
Tiện thể, Nhà Lữ Hành. Trên đường đi chắc chắn hai người đã từng nhìn thấy kết tinh thô của Lưu Minh Thạch đúng không?
Jinwu:
Nếu cần thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ giúp đánh bóng nó. Ở sâu dưới lòng đất, dùng thứ này làm "Chất Xúc Tác" cũng khá hữu ích đấy.
Jinwu:
Chúng dường như có thể kìm hãm sự phát triển của một số thứ như bùn đen, như thể chúng được sinh ra để trở thành kẻ thù của nhau vậy... Nhưng tôi không hiểu nguyên lý của nó là gì.
Jinwu:
Haha, những chuyện ngoài ngành tôi cũng không rõ lắm. Đến khi các người nhìn thấy "thứ đó" sẽ tự khắc hiểu thôi.
Clitopho:
Thế nào? Điều chế xong Tinh Dầu Bàn Thạch chưa?
Paimon:
Xong rồi! Chúng tôi bảo quản rất cẩn thận!
Nhà Lữ Hành:
Đây nè.
Paimon:
Chúng tôi tìm được đạn rồi! Nhìn này, không hư hại gì! Kíp nổ thế nào?
Clitopho:
...Không ổn cho lắm. Kíp nổ đều không dùng được nữa.
Nhà Lữ Hành:
Sao lại như vậy?
Clitopho:
Những thứ trong phòng đều là kíp nổ chỉ có thể được kích hoạt bằng cách xúc tác phản ứng của nguyên tố Nham... Nhưng rất rõ ràng, các dị biến nằm sâu trong hầm mỏ cũng ảnh hưởng đến chúng.
Clitopho:
Chất xúc tác của nguyên tố Nham bên trong kíp nổ tạo thành các tinh thể màu xanh lam kỳ lạ, và biến thành một loại vật chất nào đó... Kíp nổ hoàn toàn vô dụng rồi.
Clitopho:
Lần này phiền phức rồi... Tôi vẫn chưa tính đến tình huống xấu thế này.
Paimon:
Hic... Mặc dù từng chữ đều là tiếng người, nhưng sao tôi nghe không hiểu gì hết thế này...
Nhà Lữ Hành:
Đạn không có kíp nổ thì phải làm sao?
Clitopho:
Câu hỏi này khá là khoai đấy...
Paimon:
Hả? Anh nói cái gì đó? Nói lớn lên!
Clitopho:
Không... không có gì. Tôi nói, đạn ở đây đều như vậy. Nếu không có kíp nổ, thì có dùng làm banh để đá cũng không sợ nổ.
Clitopho:
Bởi vì, ừm... kíp nổ là chất xúc tác để kích nổ đạn, hiểu không? Năng lượng do phản ứng nguyên tố Nham tạo ra dẫn đến phản ứng nguyên tố trong đạn, sau đó...
Paimon:
Sau đó thì tôi hiểu rồi! "Bùm!" Đúng không?
Clitopho:
Ừm... chính xác. Nhưng nếu không có kíp nổ, thì đạn không thể nổ được... thật đau đầu.
Nhà Lữ Hành:
Bản thân phản ứng nguyên tố Nham không phải là được rồi sao?
Clitopho:
Hả? Kiến thức cơ bản của thuật giả kim, đúng không? Haha, nhưng tiềm năng của nguyên tố là điều chúng ta không thể đoán trước được.
Clitopho:
Ừm... Nếu nén đủ nồng độ các hạt nguyên tố Nham vào một bình chứa nhỏ, một khi phản ứng được kích hoạt, lực nổ sinh ra cũng rất mạnh.
Paimon:
Hmm... gần giống với loại sức mạnh kỳ lạ mà người sở hữu Vision nguyên tố Nham có thể điều khiển sao...?
Paimon:
Vậy nguyên tố Nham được giấu ở đâu nhỉ...?
Clitopho:
Nguyên lý của người sử dụng nguyên tố khá đặc biệt... Như tôi đã nói, phương pháp tạo kíp nổ tạm thời thường được các thợ mỏ Liyue sử dụng hoàn toàn không giống nhau.
Paimon:
Anh là Đạo Bảo Đoàn của Mondstadt mà sao nói chuyện còn rành hơn cả người Liyue vậy?
Clitopho:
Hihi, đoán xem?
Paimon:
Hic! Thật sự muốn đánh tên bán thuốc giả này ghê!
Paimon:
Suỵt cái gì chứ? Xem tôi là chó hả!
Clitopho:
E hèm... nếu các vị tin tôi, tôi có thể làm một kíp nổ đơn giản ở đài ghép này.
Paimon:
Ừm... không phải chúng tôi không tin, nhưng dù sao anh cũng từng là người của Đạo Bảo Đoàn, lại không phải là thợ mỏ... Ai biết anh có cho nổ tung tất cả chúng tôi không chứ?
Paimon:
Huống hồ cho dù tôi tin anh, Nhà Lữ Hành cũng sẽ không...
Nhà Lữ Hành:
Giao cho anh đó.
Paimon:
Ơ? Rõ ràng lúc nãy ở doanh trại, không phải Zhiqiong nói...
Paimon:
Hừ, được rồi, đừng giải thích nữa! Đúng là hết cách mà...
Nhà Lữ Hành:
Anh ta không dám mạo hiểm tự nổ tung mình đâu...
Paimon:
Hừm, theo tôi thì những người xấu trong mỗi câu chuyện đều sẽ nghĩ như vậy.
Paimon:
Thật là, vậy anh thử nói ý kiến của anh là thế nào xem.
Nhà Lữ Hành:
Được rồi, Clitopho, nói cho chúng tôi nghe xem.
Clitopho:
Thật ra rất đơn giản. Nhưng mà... cũng có chút rủi ro.
Clitopho:
Chúng ta chỉ cần chuẩn bị một phần Tinh Dầu Bàn Thạch cô đặc gấp đôi là được.
Paimon:
Tinh Dầu Bàn Thạch... không phải là thuốc sao?
Clitopho:
Như lúc trước tôi đã nói, nếu cô đặc gấp đôi, cũng có thể dùng như chất xúc tác của thuốc nổ. Lúc còn ở Đạo Bảo Đoàn, tôi thường dùng thứ này để bít đường hầm. Ừm... xin lỗi.
Paimon:
Được rồi, ở đây không có ai quan tâm chuyện trộm cắp của anh đâu!
Nhà Lữ Hành:
Vậy rủi ro thì sao... "nhỏ" cỡ nào?
Clitopho:
Trong trường hợp xảy ra một vụ nổ ngoài ý muốn... Ừm, với tính chất không ổn định của tinh dầu cô đặc, lực xung kích của nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các kết cấu địa chất.
Paimon:
Vậy à... Chỉ nổ nhỏ thôi, đừng sợ đừng sợ!
Clitopho:
Nhưng mà... vẫn có khả năng "đổ sụp", "tan vỡ", "rò rỉ" hoặc "tan rã" các cấu trúc sinh học trong phạm vi vụ nổ, và...
Nhà Lữ Hành:
Đừng dùng thuật ngữ nữa, tôi không hiểu gì cả.
Paimon:
Mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng vẫn thấy rất đáng sợ...
Clitopho:
Khedive đã dựng lên một đài ghép trong doanh trại, chúng ta có thể pha chế tinh dầu theo công thức tại đây.
Clitopho:
Nếu không có đủ nguyên liệu, cũng có thể lấy tinh dầu theo ý muốn, sau đó lên kế hoạch... Ừm, hãy mang theo công thức và làm theo nó là được.
Clitopho:
Tóm lại, khi mang theo tinh dầu để hành động nhất định phải cẩn thận. Chấn động quá lớn hay vô tình làm rơi cũng có thể dẫn đến nguy hiểm đó!
Paimon:
Biết rồi, đừng dọa chúng tôi nữa!
Clitopho:
Ừm... Đúng đó, đừng hoang mang, cứ bình tĩnh... Là thế này, có vẻ như tinh dầu không có vấn đề gì. Tiếp theo chỉ cần lắp kíp nổ vào đạn là xong.
Clitopho lắp kíp nổ vào đạn...
Clitopho:
Được rồi, xong rồi đó. Phù... Cẩn thận đừng va chạm mạnh, nếu không sẽ lớn chuyện đó...
Zhiqiong:
Tôi về rồi đây! Tôi lại vẽ được một bản đồ mới sâu bên trong hầm mỏ rồi, tiền bối xem thử xem!
Nhà Lữ Hành:
Cảm ơn, vất vả cho cô rồi.
Paimon:
Vất vả rồi!
Zhiqiong:
Không có gì, giúp được mọi người là được rồi... chỗ mọi người thế nào? Tìm được đạn pháo chưa?
Clitopho:
Này, cẩn thận một chút! Đạn đã được lắp kíp nổ rồi, cô mạnh tay như vậy sẽ hại chết tất cả chúng tôi đó!
Zhiqiong:
Cái tên này, vênh váo như vậy từ khi nào vậy!
Clitopho:
Nếu trong tay cô có đạn nổ thì cô cũng sẽ nói chuyện như vậy thôi.
Zhiqiong:
Thế nào, muốn uy hiếp tôi sao? Giở giọng điệu của Đạo Bảo Đoàn ra rồi hả? Muốn nổ tung chúng tôi ư?
Clitopho:
Tôi đã nói rồi, đạn nổ nguy hiểm lắm, nếu cô cứ lớn tiếng như vậy thì việc nó nổ hay không không phải do tôi quyết định.
Zhiqiong:
Hứ, ai mà biết trong đầu anh mưu tính cái gì chứ?
Zhiqiong:
Những người từng tham gia Đạo Bảo Đoàn hầu hết đều giống nhau, giờ thì hay rồi, đến cả đạn nổ cũng rơi vào tay anh!
Clitopho:
Vậy thì sao chứ? Nằm trong tay cô thì chúng ta sớm đã bị nổ tung rồi!
Zhiqiong:
À... Xin lỗi tiền bối. Chỉ là tôi không tin tên Đạo Bảo Đoàn này thôi.
Clitopho:
Hừm, tôi cũng khó có thể tôn trọng một người đa nghi.
Nhà Lữ Hành:
Hai người có thể nghe tôi nói không!
Zhiqiong:
...Được được, tiền bối.
Clitopho:
Cứ nói.
Nhà Lữ Hành:
Tôi không yêu cầu hai người tin tưởng lẫn nhau...
Zhiqiong:
Tôi biết, nhưng anh ta...
Nhà Lữ Hành:
Cô không biết.
Clitopho:
Thật ra, cô ta vốn dĩ không biết những cố gắng trước đây của chúng ta, cô ta không có mặt ở đó...
Nhà Lữ Hành:
Anh cũng vậy, im đi.
Clitopho:
...
Nhà Lữ Hành:
...Nếu không thật tâm hợp tác thì sẽ khó mà bước tiếp được.
Clitopho:
...
Zhiqiong:
...
Nhà Lữ Hành:
Tôi nói hết rồi.
Paimon:
Woa... Nhà Lữ Hành nổi giận thật rồi... hai người đừng cãi nhau nữa...
Paimon:
Hai người... chưa nói chuyện đã vạch ra ranh giới với nhau, như vậy sao có thể hợp tác được chứ...
Paimon:
Bây giờ chúng ta đã là người cùng một đội, chí ít cũng đừng cãi nhau chứ... chỉ lần này thôi được không?
Nhà Lữ Hành:
Tôi phải đi vận hành "pháo phá núi" đây.
Zhiqiong:
Tôi đi với tiền bối.
Clitopho:
Vậy tôi ở lại doanh trại... Ừm, đừng hiểu lầm, tôi cũng rất sẵn lòng đi. Nhưng tôi thấy Jinwu cần tôi giúp hơn, tôi cũng rất cảm ơn Jinwu vì đã đồng ý giữ tôi lại.
Zhiqiong:
Ừm... Không sao... tiền bối đã nói vậy thì tôi sẽ tin tưởng anh. Ừm... không phải trước đây tôi không tin, chỉ là...
Paimon:
Được rồi, chúng ta mau đi thôi!
Zhiqiong:
Thành công rồi! Tiền bối xem này, chúng ta thành công rồi!
Paimon:
Tuyệt quá! Thế là xong!
Zhiqiong:
Tên Clitopho này cũng giỏi nhỉ... đúng là chúng ta đã trách lầm anh ta rồi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi nói không sai đúng không?
Zhiqiong:
Hihi... Quyết định của tiền bối quả thật sáng suốt, là tôi quá hấp tấp rồi.
Paimon:
Rốt cuộc phía trước có gì nhỉ... Mặc dù hơi đáng sợ, nhưng cũng đáng mong chờ! Chúng ta đi tiếp chứ?
Zhiqiong:
Ừm, chúng ta đi thôi, tiền bối.
Zhiqiong:
Sau khi những người thợ mỏ phát hiện ra thứ này, "Lưu Minh Thạch" đã bắt đầu sinh sôi nảy nở xuất hiện trong Vực Đá Sâu... Giữa chúng hẳn là có mối liên hệ nào đó.
Zhiqiong:
Từ hình dạng và cái cách nó lơ lửng cho thấy... Nó rất giống với những mảnh vỡ trên Long Tích Tuyết Sơn mà Iris đã nói đến.
Zhiqiong:
Đúng vậy, đó là những mảnh vỡ lơ lửng mà tiền bối đã tìm thấy... có lẽ nó cũng sẽ bị thu hút bởi một mảnh khác lớn hơn, và cuối cùng kết hợp lại với nhau chăng?
Zhiqiong:
Nói không chừng... bên dưới này, cũng đang chôn vùi một nền văn minh cổ đại chưa được biết đến thì sao? Giống như hầm mộ cổ trên núi tuyết ấy! Tiền bối nghĩ sao?
Zhiqiong:
Gần đây những thay đổi về cấu trúc địa chất của Vực Đá Sâu đang diễn ra ngày càng nhanh. Tiền bối cũng đã thấy những thứ vật chất đen kịt bao phủ những tảng đá đó rồi đấy... gần đây mới bắt đầu lan rộng ra.
Zhiqiong:
Tôi không chắc, nhưng có lẽ nó có liên quan gì đó đến ánh sáng lưu động... và mảnh Tinh Thạch trôi nổi này.
Paimon:
Hmm... tại sao lại vậy?
Zhiqiong:
Hmm... chúng... đều khiến tôi cảm thấy khó chịu...
Zhiqiong:
Giống như... cảm giác chóng mặt buồn nôn khi ngồi trên xe ngựa, hoặc mất phương hướng khi đi thuyền trong gió bão vậy...
Paimon:
Hở? Có sao? Tôi cảm thấy bình thường mà?
Nhà Lữ Hành:
Cô vẫn ổn chứ?
Zhiqiong:
Cảm ơn sự quan tâm của tiền bối, tôi không sao. Tôi cũng không phải là chưa từng bị say độ cao hay say sóng trước đây... chút khó chịu này có đáng là gì.
Nhà Lữ Hành:
Đừng ép buộc bản thân quá.
Zhiqiong:
Vâng, cảm ơn tiền bối. À, nhân tiện, tiền bối có để ý không...?
Zhiqiong:
Xung quanh Tinh Thạch... kỳ lạ này, có ba cơ quan, tôi nghĩ cần phải điều tra chúng, tiền bối thấy sao?
Zhiqiong:
Phù phù... cám ơn các bạn, lũ quái vật này cứng quá... tôi chưa từng thấy chúng bao giờ... không biết chúng từ đâu đến...
Paimon:
Wa... tại sao bạn lại mệt hơn chúng tôi thế... rõ ràng đều do Nhà Lữ Hành ra tay.
Zhiqiong:
Xin lỗi... vì đã liên lụy mọi người, tôi không sao... phù... ở đây nghỉ ngơi một lát là ổn. Chỉ là... không khí ở đây loãng, làm tôi hơi tức ngực...
Paimon:
Hmm... bộ dạng bạn thế này, tôi nhìn cũng thấy tức ngực rồi...
Zhiqiong:
Không sao đâu ... chúng ta hãy tiếp tục điều tra... những cơ quan đó. Tôi vừa nhìn thấy những đốm sáng lơ lửng và đọng lại trên những vách đá, giống như... có sự sống vậy...
Paimon:
Ồ... bạn hãy ở đây nghỉ ngơi đi, để chúng tôi đi được rồi! Bạn đừng có ngã ra ở đây đấy nhé!
Paimon:
Hmm... chúng ta hãy dựa theo gợi ý của Zhiqiong, đi điều tra những đốm sáng đó đi, Nhà Lữ Hành!
Paimon:
Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy rằng chúng có thể kích hoạt được các cơ quan đó...
Zhiqiong:
Khụ khụ... khụ! Khụ... ha... ha...
Zhiqiong:
Phù! Tốt hơn nhiều rồi! Không khí bỗng nhiên... khụ khụ... trong lành hơn rồi!
Zhiqiong:
Thứ đó... đã bay đi và mở đường cho chúng ta sao?
Paimon:
Wa... trông cô thật đáng sợ! Trông giống như... gì nhỉ... như là "hồi quang phỏng chiếu" vậy!
Paimon:
Lại bắt đầu cà khịa tôi rồi hả!
Nhà Lữ Hành:
Hơn nữa "hồi quang phản chiếu" sao có thể dùng trong trường hợp này thế!
Paimon:
Được rồi, bạn nên quan tâm đến Zhiqiong kìa!
Zhiqiong:
Haha... không sao. Vừa rồi có lẽ chỉ là có chút không thoải mái nên trông đáng sợ chút thôi... nhưng bây giờ ổn rồi, tiền bối đừng quá để tâm.
Zhiqiong:
Cũng giống như... một người bình thường lần đầu leo lên một ngọn núi cao, sẽ không thể tránh khỏi việc ngất xỉu vì không khí loãng, hoặc dưới đáy biển rất sâu, phổi của họ sẽ bị áp lực nước ép đến không thở được vậy...
Zhiqiong:
Đây đều là chuyện nhỏ, đều là những khó khăn mà các nhà mạo hiểm phải vượt qua. Không sao đâu, thật đấy.
Paimon:
Chuyện nhỏ gì chứ... nghe cô nói thật đáng sợ!
Nhà Lữ Hành:
Cô có ổn thật không đó?
Paimon:
Khi chúng tôi chiến đấu, cô cũng đừng có đến gần quá...
Zhiqiong:
Tôi không sao đâu, tiền bối đừng đánh giá thấp tôi.
Zhiqiong:
Nhà mạo hiểm vốn là như vậy, coi nguy hiểm và cái chết là bạn.
Zhiqiong:
Chúng ta vốn không sợ hãi cái chết hay nguy hiểm...
Zhiqiong:
Vì vậy... khụ khụ... chút chuyện cỏn con này có là gì chứ.
Paimon:
Chậc... nghe đáng sợ ghê...
Zhiqiong:
Không sao đâu, đừng lo lắng cho tôi... khụ khụ...!
Nhà Lữ Hành:
Vẫn chưa đi được bao xa mà cô đã bắt đầu nói nhảm rồi.
Paimon:
Đúng vậy... chúng ta đang nói về hai chuyện khác nhau... đừng cố chấp nữa, hãy trở lại mặt đất nghỉ ngơi chút đi!
Zhiqiong:
Xin tiền bối... khụ khụ... hãy nghe tôi nói, chuyện này giống nhau, không phải hai chuyện...
Zhiqiong:
Những gì tôi trải qua lúc này chỉ là một cản trở nhỏ mà tôi có thể vượt qua.
Zhiqiong:
Môi trường ở đây không khắc nghiệt bằng Vùng Biển Lặng... Nếu tiền bối không chê cười tôi không tự lượng sức, thì tôi nghĩ bản thân cũng không thua kém gì Stanley cả...
Zhiqiong:
Những người bình thường như chúng tôi, chỉ cần cố gắng chịu đựng thì nhất định sẽ đạt được thành tựu như những tiền bối kia.
Zhiqiong:
Đây là niềm tin của tôi và tôi sẽ gắn bó với nó. Hơn nữa... tôi sẽ cố gắng không làm liên lụy đến mọi người.
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Vậy tôi muốn hỏi là, trước khi cô tiếp xúc với những thứ... đen xì bốc mùi đó, có cảm thấy khó chịu như thế này không?
Zhiqiong:
Vẫn ổn, không mấy nghiêm trọng...
Paimon:
Đừng có qua loa! Hãy cho chúng tôi biết sự thật!
Zhiqiong:
...Đúng thế, nhưng... cũng giống như lần này vậy, nhịn một chút là ổn rồi. Đâu có chuyện gì lớn...
Paimon:
Đã nói là không qua loa mà?! Sao mà biết được tiếp xúc lâu ngày với thứ đó có thể gây tử vong hay không chứ!
Nhà Lữ Hành:
Về doanh trại nghỉ ngơi đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Zhiqiong:
Tôi không thể về, việc thăm dò mới chỉ vừa bắt đầu, không thể vì tôi mà làm chậm tiến độ được...
Nhà Lữ Hành:
Hãy về trước và báo tin mới cho doanh trại.
Paimon:
Đúng vậy... Chị Jinwu, Khedive họ vẫn cần cô dẫn đường! Cô một mình chạy vào sâu trong đó thì họ phải tìm ai dẫn đường đây?
Zhiqiong:
...
Nhà Lữ Hành:
Hãy nói cho họ biết những mối nguy hiểm đang chờ đợi ở phía trước.
Zhiqiong:
Nhưng... nhưng...
Nhà Lữ Hành:
Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không sao đâu.
Zhiqiong:
...Tôi hiểu rồi, tiền bối!
Nhà Lữ Hành:
Cô thực sự hiểu rồi chứ?
Zhiqiong:
Ừm... Tôi sẽ quay lại doanh trại và đưa mọi người tránh khỏi bùn đen, tiếp tục tìm đường an toàn xuống đáy Vực Đá Sâu.
Zhiqiong:
Thực sự xin lỗi... với tư cách là hậu bối mà tôi đã quá bướng bỉnh rồi.
Paimon:
Hừm, nói vậy là được rồi, đừng có liều mạng chạy vào nơi nguy hiểm nữa nhé!
Zhiqiong:
Hmm... thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của tiền bối.
Paimon:
Vậy mới đúng chứ! Nhà Lữ Hành, chúng ta đi thôi!
"Thiết Bị Nổ Cự Ly An Toàn - Hướng Dẫn Tín Hiệu":
"Cột đèn tầm thấp, chớp tắt tần suất cao."
"Thiết Bị Nổ Cự Ly An Toàn - Hướng Dẫn Tín Hiệu":
"Cột đèn tầm trung, chớp tắt tần suất thấp."
"Thiết Bị Nổ Cự Ly An Toàn - Hướng Dẫn Tín Hiệu":
"Cột đèn tầm cao, chớp tắt tần suất thấp."
Paimon:
Hmm... nhìn không hiểu lắm...
Clitopho:
Cảm ơn bạn tin tưởng, tôi sẽ không để mọi người thất vọng.
Clitopho:
Ừm, tôi hiểu rồi... tôi sẽ không làm lỡ việc của bạn.
Zhiqiong:
Sau khi những người thợ mỏ phát hiện ra thứ này, "Lưu Minh Thạch" đã bắt đầu sinh sôi nảy nở xuất hiện trong Vực Đá Sâu... Giữa chúng hẳn là có mối liên hệ nào đó.
Zhiqiong:
Gần đây những thay đổi về cấu trúc địa chất của Vực Đá Sâu đang diễn ra ngày càng nhanh. Tiền bối cũng đã thấy những thứ vật chất đen kịt bao phủ những tảng đá đó rồi đấy... gần đây mới bắt đầu lan rộng ra.
Zhiqiong:
Tôi không chắc, nhưng có lẽ nó có liên quan gì đó đến ánh sáng lưu động... và mảnh Tinh Thạch trôi nổi này.
Paimon:
Hmm... tại sao lại vậy?
Zhiqiong:
Hmm... chúng... đều khiến tôi cảm thấy khó chịu...
Zhiqiong:
Giống như... cảm giác chóng mặt buồn nôn khi ngồi trên xe ngựa, hoặc mất phương hướng khi đi thuyền trong gió bão vậy...
Paimon:
Hở? Có sao? Tôi cảm thấy bình thường mà?
Zhiqiong:
Cảm ơn sự quan tâm của tiền bối, tôi không sao. Tôi cũng không phải là chưa từng bị say độ cao hay say sóng trước đây... chút khó chịu này có đáng là gì.
Nhà Lữ Hành:
Đừng ép buộc bản thân quá.
Zhiqiong:
Vâng, cảm ơn tiền bối. À, nhân tiện, tiền bối có để ý không...?
Zhiqiong:
Xung quanh Tinh Thạch... kỳ lạ này, có ba cơ quan, tôi nghĩ cần phải điều tra chúng, tiền bối thấy sao?
Clitopho:
Thế nào? Việc điều chế Tinh Dầu Bàn Thạch gặp khó khăn sao?
Clitopho:
Haha, không sao đâu. Công thức mà tôi viết, ngay cả cô bé bảy tuổi cũng có thể làm ra thuốc nổ được! Cứ thử một vài lần, không làm mình bị thương là được!
Zhiqiong:
Bây giờ chúng ta có thể nạp đạn vào rồi, hãy cẩn thận nhé...
Paimon:
Hừm... sớm biết như vậy thì chúng ta lắp kíp nổ ở chỗ này là xong...
Nhà Lữ Hành:
Lắp cũng đã lắp rồi, đừng nói nữa...
Zhiqiong:
Tiền bối, giúp tôi một tay nhé!
Các bạn đã nạp đạn pháo thành công, cũng may là không có chuyện gì xảy ra.

Màn Sương Ẩn Chứa Nhiều Hiểm Nguy
Tinh Thạch kỳ lạ rơi xuống phía dưới, phá tan mặt đất, làm lộ ra lối vào nơi sâu thẳm, càng đi sâu vào đó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, hãy giữ cảnh giác và tiếp tục khám phá nào...
Nhật Ký Của Fatui:
"...Thượng sĩ Anton tìm thấy một cái chuông lớn ở phía đông nam... trên tường đá có viết chữ 'chúng'..."
Nhật Ký Của Fatui:
"...Tương tự như chiếc chuông lớn mà đại úy đã nhìn thấy trong đống di tích ở phía tây bắc trước đây, có lẽ..."
Nhật Ký Của Fatui:
"Phái hai người Snezhevna và Fadeyka, rung cả hai chuông ở cả hai địa điểm trong di tích..."
Nhật Ký Của Fatui:
"...Tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng qua các bức tường đá, màn sương đen tan biến. Hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích được... như thể đang thông báo có ai đó sẽ đến..."
Nhật Ký Của Fatui:
"...Mười người hy sinh, và cả hai đội tiên phong đều bị tổn thất nặng nề. Đại úy ra lệnh sơ tán ngay lập tức..."
Nhật Ký Của Fatui:
(Một tấm bản đồ đơn giản trượt ra khỏi cuốn nhật ký, trên bản đồ đánh dấu vị trí hai quả chuông lớn ở phía tây bắc và đông nam, và vẽ hai hình đầu lâu nổi bật.)

Che Giấu Thất Tinh Giải Thạch Ấn
Nhận được ủy thác đến Vực Đá Sâu, không biết nơi đây sau một thời gian dài bị phong tỏa sẽ như thế nào nhỉ...
Muning:
Cho hỏi bạn là...?
Muning:
Xin lỗi, Vực Đá Sâu đã đóng cửa vô thời hạn, chỗ chúng tôi không đón khách đến thăm nữa rồi.
Muning:
Trừ khi...
Nhà Lữ Hành:
Trừ khi...?
Muning:
Trừ khi bạn được Thất Tinh hoặc Ngọc Kinh Đài cho phép... hoặc là nhận được ủy thác đặc biệt.
Muning:
Nhưng những ngày gần đây cũng hơi đặc biệt, các nhân vật tai to mặt lớn đều đang bận rộn lo thân chưa xong... tôi khuyên bạn đừng nên quấy rầy, tự lo chuyện của mình đi thì hơn.
Muning:
Để đảm bảo an toàn cho bản thân, bạn vẫn nên sớm rời khỏi đây ngay đi.
Nhà Lữ Hành:
Bạn vẫn còn nợ tiền rượu của Lan đấy, đừng quên nhé.
Muning:
Ấy? Ra là chuyện này ấy à..? Hừ... Biết rồi, mấy người bên Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm ấy... Nói chuyện chẳng bao giờ nói thẳng ra.
Muning:
Có vấn đề gì thì cứ hỏi đi, chuyện mà tôi biết sẽ không giấu diếm đâu.
Nhà Lữ Hành:
Đây là tiền mà Xingqiu đã nói cho bạn vay.
Muning:
Ồ ồ! Quả là đại anh hùng của Liyue! Vừa hay giải quyết vấn đề khẩn cấp của tôi!
Muning:
Khụ khụ... Không phải, ý của tôi là... Ừm, nếu các bạn là người quen của bên Tổng Vụ, vậy thì không cần ngại đâu, có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi là được.
Nhà Lữ Hành:
Về Vực Đá Sâu...
Muning:
À phải rồi... nếu hai vị vẫn chưa muốn rời đi thì cứ tham quan thoải mái nhé, nhưng nhất định phải tuân thủ luật pháp của Liyue đó.
Muning:
Tôi cũng xin phép nói trước, có những nơi mà các vị tuyệt đối không được đến gần.
Muning:
Ví dụ như là, khu mỏ lớn ở trung tâm Vực Đá Sâu đã được thiết lập "Thất Tinh Trận Pháp"... Ừm, nghe tên là hiểu rồi đúng không, đó chính là trận pháp do Thất Tinh bày bố.
Nhà Lữ Hành:
Giải thích thật là... đơn giản dễ hiểu.
Muning:
Điểm yếu của trận pháp... Ừm, chính là nằm ở "Thạch Ấn" xung quanh. Chúng do Thất Tinh tự tay sắp đặt, kết nối và cố định năng lượng chuyển động bên trong trận pháp.
Muning:
Gần đây, tạo vật nguyên tố Nham ở xung quanh Thạch Ấn đó tăng trưởng một cách bất thường, như thể có "thứ" bên dưới đang khao khát được thoát ra vậy...
Muning:
...À thôi, đừng để ý đến những lời tôi vừa lảm nhảm nhé. Tóm lại, cần phải nhớ là đừng đến gần "Thất Tinh Trận Pháp", chỉ vậy thôi.
Muning:
Kết cấu của Thạch Ấn vẫn chưa suy yếu, cho nên tạo vật nguyên tố Nham xung quanh vẫn chưa nguy hiểm gì. Vì vậy đừng động chạm gì vào đó nhé.
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà...
Muning:
Hừm, tôi biết các vị muốn hỏi chuyện gì.
Muning:
Bên dưới đó chẳng có kho báu, cũng không có hóa thạch quý hiếm, càng không có di tích cổ đại siêu to khổng lồ nào cả... Nên đừng mơ mộng chuyện xuống đó nhé.
Paimon:
Cái giọng điệu này đáng ngờ thật đó!
Muning:
Dưới đó đến cả nấm cũng không mọc nổi, cho nên không có các loại đá quý thực hiện được nguyện vọng của con người, càng không có tên thủy thủ nào chỉ cần ăn nấm là tăng cơ bắp đâu! Dẹp bỏ suy nghĩ đó đi nhé.
Paimon:
À ừ, tôi biết rồi! Đừng có hung dữ như thế chứ!
Muning:
Tôi đề nghị các vị đến gặp Zhiqiong để trao đổi thêm, cô ấy là nhà mạo hiểm được Tổng Vụ tuyển dụng, từng làm qua thợ mỏ, cũng rất quen thuộc địa hình của Vực Đá Sâu...
Muning:
...Chờ chút, để tôi viết giấy giới thiệu cho hai vị. Cô ấy nhìn thấy sẽ biết hai vị là người có thể tin tưởng được.
Muning:
Tôi cũng cảnh báo trước nhé, Zhiqiong là người không an phận, luôn đi khắp nơi cả ngày, cũng sẽ không bao giờ muốn phá giải trận pháp để đi xuống dưới kia đâu!
Muning:
Lại càng không tổ chức một nhóm mạo hiểm rảnh rỗi sinh nông nổi để xông vào nơi nguy hiểm đó đâu! Vậy nên đừng hy vọng cô ấy sẽ giúp bạn đi sâu vào Vực Đá Sâu nhé.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Muning:
...Thực sự hiểu rồi chứ?
Muning:
...Hiểu rồi thì tốt, tôi không làm lỡ thời gian của hai vị nữa.
Paimon:
Chuyện của chúng tôi còn được mang đi kể sao...
Zhiqiong:
Tất nhiên rồi, thịnh hành lắm luôn! Tôi cảm thấy Tiến Sĩ Trà và Tian Miệng Sắt đều có phong cách kể chuyện riêng, tôi thì thích Tian hơn...
Zhiqiong:
Haha, tôi hiểu. Không phải ai cũng hợp với phong cách của Tian Miệng Sắt cả, đôi khi cách dùng từ của anh ấy có hơi thô...
Zhiqiong:
Nhưng mà Tiến Sĩ Trà thì lại lan man quá, đôi khi một chuyện kể tận mấy tiếng, thành ra hơi nhàm chán...
Zhiqiong:
Bạn thấy đó, may mà chỉ là một câu chuyện nên không sao! Chứ như đồ ăn thức uống gì đó, bọc trong túi nửa ngày thôi là đã ôi thiu từ lâu rồi...
Nhà Lữ Hành:
Khụ khụ...!
Zhiqiong:
Bạn không sao chứ, cổ họng khó chịu sao...?
Paimon:
À, không có gì... đột nhiên tiếp nhận nhiều thông tin quá nên đầu óc có hơi không ổn lắm...
Zhiqiong:
A... Vậy sao, ngại quá. Tôi có hơi phấn khích thái quá nên hơi lan man, haha...
Zhiqiong:
Nhưng mà Nhà Lữ Hành đến đây chắc là do nhận được ủy thác từ Thất Tinh đúng không? Muning có tiết lộ thông tin gì khác cho các bạn không? Ừm, ví dụ như là...
Zhiqiong:
"Tuyệt đối đừng lại gần Thạch Ấn!", "bên dưới Vực Đá Sâu không có gì hết!", "Zhiqiong sẽ không giúp các bạn đâu!" gì gì đó? Mà còn nhắc đi nhắc lại nữa đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Đúng là Muning đã từng nói như thế.
Paimon:
Hứ, anh ta không doạ được chúng tôi đâu!
Zhiqiong:
Hì hì, anh ấy không dọa các bạn đâu.
Paimon:
Hở...!
Nhà Lữ Hành:
Cho nên những điều anh ấy nói đều là thật sao?
Zhiqiong:
Khụ khụ, là thế này. Muning dù sao cũng là chuyên viên của Tổng Vụ, nên dù muốn xin giúp đỡ cũng không tiện tiết lộ nơi công cộng.
Zhiqiong:
Cho nên chỉ có thể nói chuyện kiểu gợi ý để "cảnh báo". Vì vậy bạn cứ hiểu "không nên" thành "có thể" là được.
Paimon:
Hừm... Đúng là cái tên kỳ quặc...
Zhiqiong:
Hơn nữa anh ấy có viết mẩu giấy cho bạn đúng không.
Zhiqiong:
Mẩu giấy đó chính là giấy phép để tự do đi lại trong Vực Đá Sâu. Đương nhiên là chuyện này không được để Thất Tinh biết.
Zhiqiong:
Mà anh ấy đề nghị bạn tới tìm tôi, có nghĩa là muốn tôi chỉ cách cho các bạn vào sâu bên trong Vực Đá Sâu!
Paimon:
Hở...!
Nhà Lữ Hành:
Cái tên Muning này...
Zhiqiong:
Haha, thật là ngại quá, nhưng mà chúng tôi có lý do cả.
Zhiqiong:
"Thứ" đào được ở bên dưới Vực Đá Sâu đó thật sự bất thường, vì vậy không được điều tra phô trương để tránh khiến cho dân chúng hoang mang... Đây là lệnh của Thất Tinh.
Zhiqiong:
Cho nên chúng tôi chỉ có thể bí mật chiêu mộ các nhà mạo hiểm và học giả tiến vào Vực Đá Sâu điều tra dưới vỏ bọc của lệnh cấm thôi.
Zhiqiong:
Trong trường hợp cần thiết thì sẽ hành động để ngăn cản nguy cơ dưới lòng đất.
Nhà Lữ Hành:
Vậy nên những người ở doanh trại đó đều là...?
Zhiqiong:
Đúng vậy, họ đến để trợ giúp cho đội thăm dò. Đều là những tiền bối đáng tin cậy cả... Đa số là thế.
Zhiqiong:
Lý do bạn đến đây cũng không phải là tình cờ, không chỉ một vị đại nhân trong Thất Tinh đã đề cử bạn đến giúp đỡ, chúng tôi chỉ đang nghe theo lệnh mà thôi.
Zhiqiong:
Huống hồ, hai bạn cũng khá dễ dụ mà...
Paimon:
Ể... vậy không phải là đang nói chúng ta dễ bị lừa sao...
Nhà Lữ Hành:
Paimon, chúng ta đi!
Paimon:
Hừ, đừng hòng dụ được chúng tôi nhé!
Zhiqiong:
Xin hãy dừng bước! Tôi chỉ thuật lại lời của đại nhân thôi mà! Là cô ấy nói đó, không phải tôi! Tôi rút lại câu nói đó nha!
Nhà Lữ Hành:
Cáo từ!
Zhiqiong:
Hai vị hãy nghĩ về thù lao của Thất Tinh đi, không ít đâu!
Nhà Lữ Hành:
Tôi cũng không thiếu Mora đâu.
Paimon:
Tôi cũng...! Chậc... Tôi thì chẳng chê Mora nhiều đâu...
Zhiqiong:
Khụ khụ... nếu có thể hóa giải được nguy cơ tiềm ẩn trong Vực Đá Sâu thì báu vật dưới đó sẽ thuộc về người đầu tiên phát hiện.
Zhiqiong:
Đây là một đặc ân mà các đại nhân của Thất Tinh ban tặng, và chỉ dành cho hai vị tiền bối thôi.
Paimon:
Wao! Thật sao! Cô đừng có mà dụ chúng tôi đó nhé!
Nhà Lữ Hành:
Nếu đã như vậy...
Paimon:
Có kho báu, có kho báu đó!
Zhiqiong:
Haha... vậy hai bạn sẽ nhận ủy thác này đúng không?
Nhà Lữ Hành:
Được thôi... nể mặt kho báu thôi đó nhé.
Paimon:
Yeah! Sắp có kho báu rồi!
Zhiqiong:
Yeah! Lại có một chuyến thám hiểm mới rồi!
Zhiqiong:
Thật là ngại quá, nãy giờ làm lỡ thời gian của hai bạn rồi... Chúng ta vào vấn đề chính nhé!
Zhiqiong:
Nếu muốn vào Vực Đá Sâu thì cần phải tìm "Lưu Minh Thạch" để chế tạo chất xúc tác, như vậy mới tiện cho việc hành động ở dưới đó.
Zhiqiong:
Chỉ những người sở hữu Vision mới có thể sử dụng chất xúc tác đúng cách, bạn tuy không có Vision nhưng vẫn có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố, nên chắc cũng không có vấn đề gì đâu.
Nhà Lữ Hành:
Chúng tôi phải đi đâu để tìm chất xúc tác?
Zhiqiong:
Nó được đặt trong kho ở phía nam, kho này được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Lấy được rồi thì quay lại đây tìm tôi nhé.
Paimon:
Chúng tôi về rồi đây, đồ lừa bịp này!
Zhiqiong:
Ấy? Tôi làm sao cơ? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Paimon:
Vậy mà cô nói cái gì mà "bảo vệ nghiêm ngặt"!
Zhiqiong:
Hửm... Không thể nào. Lúc tôi bảo vệ kho, đám Đạo Bảo Đoàn đều không dám bén mảng tới mà.
Paimon:
Hả... đợi đã, cô nói ai bảo vệ kho cơ...?
Zhiqiong:
Thì là tôi á!
Nhà Lữ Hành:
Vậy cô có đang bảo vệ kho không?
Zhiqiong:
Haha, làm gì có nhà mạo hiểm nào đồng ý lãng phí thời gian cho chuyện vô vị ấy cơ chứ...
Zhiqiong:
...!
Zhiqiong:
À... ờ, đúng nhỉ...
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
...
Zhiqiong:
...
Nhà Lữ Hành:
Thôi không truy cứu chuyện này nữa...
Zhiqiong:
Hì hì.
Zhiqiong:
Thì ra như vậy sẽ có thể phá vỡ... Úi, Thạch Ấn đã bị phá giải rồi! Tin tưởng vào tiền bối đúng là không sai vào đâu được mà!
Zhiqiong:
Không sao đâu, Muning đã báo cáo tổn thất trước rồi. Cho nên những Thạch Ấn này, thật ra là đã hỏng từ trước khi chúng ta đến rồi.
Zhiqiong:
Tiếp theo vẫn còn bốn chỗ Thạch Ấn cần xử lý... À, tôi đã vẽ một sơ đồ đơn giản, đánh dấu vị trí của ba trong số đó, hy vọng nó sẽ giúp được bạn.
Zhiqiong:
Còn một chỗ cuối cùng... Hmm, bây giờ tôi cũng rất khó phán đoán vị trí. Sau khi thợ mỏ rời đi, hầm mỏ đã xảy ra sự cố một lần, cột trụ đều đã bị chìm xuống nước rồi...
Zhiqiong:
Bạn phá giải được ba chỗ kia xong thì quay lại tìm tôi nhé, chỗ cuối cùng chúng ta cùng nghĩ cách...
Nhà Lữ Hành:
Cô không đi cùng sao?
Zhiqiong:
Lần này vẫn không được... Tôi vốn được ủy thác bảo vệ kho, kết quả là do nhất thời lơ đễnh nên suýt chút nữa để đám Đạo Bảo Đoàn thừa cơ lẻn vào rồi... Tôi phải cảm ơn tiền bối đã không báo cáo chuyện này lên trên đó...
Zhiqiong:
Ngộ nhỡ bị Muning đó phát hiện ra thì toi mất, ít nhất là trong thời gian này tôi phải về bảo vệ kho mới được.
Zhiqiong:
Nhưng tôi tin là, chút vấn đề này hai vị tiền bối đều sẽ giải quyết được thôi!
Paimon:
Chúng tôi về rồi này! Ba chỗ Thạch Ấn đều phá được hết rồi!
Zhiqiong:
Suỵt...
Paimon:
...Ơ? Sao thế...?
Zhiqiong:
Đừng có kinh ngạc như thế...! Không có gì... Chỉ là mặt đất đang rung chuyển thôi. Chắc là do phong ấn bị lỏng nên núi đá đã bắt đầu mất ổn định chăng... Bạn có cảm thấy không?
Paimon:
Hoàn toàn không...
Nhà Lữ Hành:
Paimon bay mà, dĩ nhiên là không cảm nhận được rồi.
Paimon:
Cũng đúng ha...
Zhiqiong:
Chỉ là trực giác của thợ mỏ mà thôi... Nếu bạn lớn lên từ khu mỏ cũng sẽ có chút hiểu biết về ngôn ngữ núi đá thôi.
Zhiqiong:
Đợi đã... cẩn thận!
Paimon:
Ối! Mặt đất rung chuyển dữ dội quá! Đứng cũng không vững luôn rồi!!
Nhà Lữ Hành:
Thì Paimon có đứng qua bao giờ đâu!
Paimon:
Úi...! Ơ... Động đất dừng lại rồi?
Zhiqiong:
Phù... Chắc là kết thúc rồi. May mà chúng ta đều đang ở trên mặt đất, chứ nếu như ở trong hầm mỏ mà gặp động đất thế này thì đúng là toi đời rồi...
Zhiqiong:
Hy vọng Muning đừng đổ thừa là tôi đã gây ra động đất.
Zhiqiong:
Bây giờ sức mạnh phong ấn của trận pháp đã yếu đi nhiều rồi, chỉ còn lại một chỗ Thạch Ấn cần xử lý nữa thôi. Chúng ta đi nào!
Muning:
...Mười thùng thịt, mười thùng rau, củi lửa và một số đồ cắm trại, chia cho trạm gác Thiên Nham Quân... Ba thùng khoáng sản các loại vận chuyển về kho Huy Sơn Đình, đổi lấy công cụ và một số phụ tùng...
Muning:
Được rồi, đã để các vị phải chờ lâu, xin hỏi có yêu cầu gì không... A, là các vị à!
Paimon:
Ấy, sao cảm giác như là tự nhiên xuất hiện nhiều người quen thế nhỉ...?
Muning:
Dù sao cũng là đại anh hùng đã cứu cả Liyue mà, công lao của các vị người Liyue chúng tôi đều ghi nhớ.
Muning:
Anh hùng hôm nay đại giá quang lâm đến Vực Đá Sâu hẳn là có việc quan trọng cần làm đúng không? Chắc là cũng có đem theo giấy phép của đại nhân Keqing chứ?
Paimon:
Cái này...
Nhà Lữ Hành:
Không có.
Muning:
À à! Xin lỗi vì đã mạo phạm... Giấy phép của đại nhân Thiên Quyền Ningguang lại càng có giá trị hơn. Có thể cho tôi xem qua được không?
Paimon:
Hehe...
Nhà Lữ Hành:
Cũng không có.
Muning:
Đại nhân Thiên Khu sống ẩn dật, nhưng có tầm nhìn xa và quan tâm đến sự an toàn lẫn kế sinh nhai của người dân. Chắc chắn là ngài ấy đã cho phép các vị vào Vực Đá Sâu, đúng chứ?
Paimon:
Hừm... cũng có thể?
Muning:
Vậy thì phiền các vị cho tôi xem giấy tờ nhé?
Nhà Lữ Hành:
...
Muning:
Được rồi, cũng không có đúng không. Tiểu thư Ganyu làm việc ở Ngọc Kinh Đài, hỗ trợ Thất Tinh, lời nói của cô ấy cũng ngang ngửa với Thất Tinh. Các vị đã nhận được sự cho phép của cô ấy rồi chứ?
Paimon:
(Đúng nhỉ, sớm biết thế thì chúng ta đi tìm Ganyu xin giấy phép cho rồi!)
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ chúng ta đi tìm cô ấy liệu có kịp không nhỉ?
Muning:
...
Paimon:
...
Nhà Lữ Hành:
...
Muning:
Haiz...
Muning:
Các vị tới không đúng lúc rồi. Giờ không phải là lúc để thưởng ngoạn Vực Đá Sâu đâu, Tổng Vụ hiện giờ còn đang loại trừ các mối hiểm hoạ nữa... Khu vực này trước mắt vẫn còn rất nguy hiểm.
Muning:
Nếu hai vị cũng nhận được ủy thác từ khách hàng về việc mở lại hầm mỏ thì hãy đọc kỹ báo cáo mà tôi đã gửi cho Thịnh Lộ Đình trước nhé.
Paimon:
Chậc... Người này đang nói cái gì vậy... chẳng hiểu gì cả!
Nhà Lữ Hành:
Về Lan...
Muning:
Nhất định là cô ấy đã nói với bạn về chuyện "ủy thác đặc biệt" rồi chứ hả? Tôi là chuyên viên đại diện cho Tổng Vụ xử lý công việc, ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đối với Tổng Vụ mà nói không có hiệu lực.
Muning:
Cho nên bạn cũng... Này, đừng có lấy cô ấy ra đàn áp tôi nha, không có tác dụng đâu...
Paimon:
Chẳng có chút đáng tin nào cả!
Muning:
Được rồi! Đừng nhắc mãi chuyện này nữa! Chúng ta nói chuyện chính đi!
Nhà Lữ Hành:
Về Xu...
Muning:
Tôi là bạn cũ của hai vị công tử nhà họ, nhị công tử Xingqiu tuy còn trẻ tuổi, nhưng rất ấm áp và khá hào hiệp, tin tưởng cậu ấy quả không sai.
Muning:
Tất nhiên, lần này tôi cũng cảm ơn cậu và Xu... Haizz, nếu tháng này không có khoản vay cứu mạng này thì tôi sẽ không sống nổi cho đến khi lấy lương mất.
Muning:
Tóm lại, thật là tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng có thể thư giãn mà không lo lắng về chi phí của tháng tới nữa.
Paimon:
Cái tên này rốt cuộc là nợ bao nhiêu tiền vậy trời...
Muning:
Hehe, vẫn là thói quen khó bỏ thôi...
Muning:
Nhưng từ khi đến Vực Đá Sâu, ngày nào tôi cũng trực ở đây, đã rất lâu không chạm vào mép cửa Tiệm Trà Trên Đá nữa rồi...
Muning:
Chỉ là món nợ cũ từ trước đây dồn lại, vẫn phải trả từ từ... Sau này phải làm phiền các bạn thêm rồi.
Muning:
Ờ... bạn nói đúng, tôi quả thực quá thiếu suy nghĩ rồi.
Zhiqiong:
Ấy, là bạn sao! Xin chào!
Nhà Lữ Hành:
Là Muning giới thiệu tôi đến, đây là...
Zhiqiong:
Haha, đừng để ý đến mảnh giấy đó nữa! Tôi sớm đã nhận ra bạn rồi!
Zhiqiong:
Anh ta lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề, từ việc làm giấy tờ đến việc vặt cũng phải làm theo quy trình... như thể bản thân là nhân vật lớn nào đó. Tôi không quan tâm đâu...
Zhiqiong:
Dù sao cái tên Nhà Lữ Hành cũng đã nổi danh khắp Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm rồi; Chưa kể đến những gì bạn đã làm cho Liyue nữa, mọi người đều biết cả mà.
Zhiqiong:
Tất nhiên rồi, có rất nhiều nhà mạo hiểm mới trong hiệp hội đều đã được chị Iris kể cho nghe về chuyến mạo hiểm của bạn ở Long Tích Tuyết Sơn... hehe, bao gồm cả tôi nữa.
Zhiqiong:
Mở đường vượt qua những cơn bão tuyết mùa đông lạnh giá, khám phá ra vương quốc cổ đại bị lãng quên bên dưới lớp băng, leo lên những đỉnh núi cao hiểm trở và đối mặt với sự thay đổi hùng vĩ và tàn nhẫn chỉ bằng một thân xác phàm trần...
Zhiqiong:
Thực sự mà nói, dù đây là những gì mà tiền bối Nhà Lữ Hành đã trải qua, hay là những sự thật đã được khám phá, thì cuối cùng... đây vẫn được gọi là mạo hiểm!
Nhà Lữ Hành:
Nói hay lắm!
Paimon:
Wa... tôi chóng mặt quá... chúng ta lợi hại như vậy sao?
Zhiqiong:
Haha, chưa kể đến sự tích hai vị chiến đấu với quái vật biển trên Quần Ngọc Các... mặc dù tôi không được tận mắt chứng kiến, nhưng cũng chưa bỏ sót câu chuyện nào.
Zhiqiong:
Ấy, là bạn sao! Xin chào!
Nhà Lữ Hành:
Là Muning giới thiệu tôi đến, đây là...
Zhiqiong:
Haha, đừng để ý đến mảnh giấy đó nữa! Tôi sớm đã nhận ra bạn rồi!
Zhiqiong:
Anh ta lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề, từ việc làm giấy tờ đến việc vặt cũng phải làm theo quy trình... như thể bản thân là nhân vật lớn nào đó. Tôi không quan tâm đâu...
Zhiqiong:
Dù sao cái tên Nhà Lữ Hành cũng đã nổi danh khắp Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm rồi; Chưa kể đến những gì bạn đã làm cho Liyue nữa, mọi người đều biết cả mà.
Zhiqiong:
Haha, ví dụ như sự tích hai vị chiến đấu với quái vật biển trên Quần Ngọc Các... mặc dù tôi không được tận mắt chứng kiến, nhưng cũng chưa bỏ sót lần nghe kể chuyện nào.
Zhiqiong:
Yên tâm đi, tôi không chạy lung tung đâu. Chỉ cần lấy được Chất Xúc Tác Lưu Minh Thạch là được.
Zhiqiong:
Hmm, tôi không hiểu nguyên lý của "Thạch Ấn" lắm... hay là chúng ta bắt đầu từ những tạo vật nguyên tố Nham bên đó trước nhé?
Nhà Lữ Hành:
Đó là gì?
Zhiqiong:
Gần đây những tạo vật này luôn gây khó chịu cho Tổng Vụ... chúng mới mọc lên từ nền đá trong Vực Đá Sâu hai năm trở lại đây, có bản chất rất giống với "thứ" bên dưới.
Zhiqiong:
Điều này được cho là do chúng có khả năng bị ảnh hưởng bởi những điều khác thường nào đó.
Zhiqiong:
Sau đó, điều tra viên của Huy Sơn Đình đã phát hiện ra rằng, chúng đã hấp thụ năng lượng nguyên tố Nham xung quanh, làm suy yếu dần cấu trúc của "Thạch Ấn"...
Zhiqiong:
Thật kỳ lạ, nó giống như là đang phá hủy phong ấn một cách có ý thức.
Zhiqiong:
Cứ cách nửa tháng chúng tôi dọn dẹp chúng một lần.. nhưng chúng lại xuất hiện lại, dạo gần đây càng thường xuyên hơn.
Zhiqiong:
Có lẽ "thứ" bên dưới đó đã bắt đầu rục rịch không yên rồi... đây cũng chính là nguyên nhân khiến Thất Tinh phái chúng tôi xuống đó điều tra.
Zhiqiong:
Tạm thời đừng nói chuyện với tôi nữa, không thì tôi sẽ lại bị trừng phạt nữa đó...
Nhà Lữ Hành:
"Lại"...?
Zhiqiong:
Đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt nữa...
Zhiqiong:
Thật lợi hại... Không hổ danh là tiền bối! Đây chắc là cái cuối cùng rồi, trận pháp phong tỏa Vực Đá Sâu chắc đã vô hiệu. Chúng ta có thể xuống dưới thám hiểm bất cứ lúc nào.
Zhiqiong:
Hừm... Nhưng trước đó, chúng ta vẫn phải đi chào hỏi tên Muning đó... Hừm, tên đó sẽ lại lên mặt dạy đời chúng ta cho mà xem.
Muning:
Đúng như tôi đoán! Cô quả nhiên đã không trông nom nhà kho cẩn thận!
Muning:
Lần này lớn chuyện rồi, cô định thu dọn thế nào đây Zhiqiong? Cô có gánh được trách nhiệm này không hả?
Muning:
Ah, cậu đến rồi. Haiz... việc tự ý phá vỡ "Thạch Ấn", cậu giải thích sao đây?
Muning:
Cậu...! Hmm, cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đấy, còn lại thì đợi phán quyết của Thất Tinh!
Zhiqiong:
Hehe, không sao đâu. Muning là như vậy đấy, chỉ biết nổi nóng vô cớ... anh ấy tính tình nóng nảy, nhưng không phải là người xấu đâu.
Zhiqiong:
Đừng để ý đến tính khí của anh ấy. Đợi bạn sẵn sàng rồi chúng ta cùng xuống dưới đó thôi.
Zhiqiong:
Mục đích của chúng tôi là đi vào nơi sâu nhất của Vực Đá Sâu, vẽ lại bản đồ và... ừm, điều tra nguồn gốc dị biến của Vực Đá Sâu.
Zhiqiong:
A! Xin lỗi, tôi suýt thì quên mất... hoan nghênh bạn đã gia nhập đội thăm dò Vực Đá Sâu!
Zhiqiong:
Hãy cho phép tôi giới thiệu một chút về các thành viên của đội thăm dò nhé:
Zhiqiong:
Đầu tiên là Khedive, một học giả đặc biệt đến từ Sumeru. Hướng nghiên cứu chính là khoáng sản và sinh vật học. Anh ấy là người phụ trách chính của nhóm thăm dò... ý tôi là về mặt khoa học và tài chính.
Zhiqiong:
Tiếp đó, là chị Jinwu, kỹ thuật viên an ninh của chúng tôi. Chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo trì thiết bị, đảm bảo sự an toàn cho tất cả chúng tôi.
Zhiqiong:
Còn có... Ờ, Taliesin. Là nhà thơ đến từ Mondstadt... Không biết tại sao lại nhất quyết đi theo chúng tôi xuống hầm mỏ.
Zhiqiong:
Biết đâu sau khi xuống hầm mỏ, chúng ta sẽ gặp những đồng đội mới phải không? Haha, ai mà biết được!
Zhiqiong:
Cuối cùng, tôi, là người thực hiện việc thăm dò! Chịu trách nhiệm tìm đường và vẽ bản đồ cho mọi người!
Zhiqiong:
Bạn chuẩn bị xong rồi thì đến chỗ cần cẩu bên cạnh hầm mỏ nhé... trước đây nó được dùng để chuyển hàng đó, nhưng để chuyển mấy người chúng ta lên xuống hầm mỏ chắc cũng không có vấn đề gì.
Zhiqiong:
Hmm, đúng rồi... tiền bối có "Phong Chi Dực", có thể dễ dàng đi xuống mà không cần cần cẩu đúng không?
Muning:
Nếu đã hiểu những lời tôi nói thì đừng loanh quanh ở đây nữa.
Muning:
Nếu không...
Nhà Lữ Hành:
Nếu không...?
Muning:
Haiz, không có gì cả. Điều tôi có thể làm là viết báo cáo tuần mà thôi.
Nhà Lữ Hành:
Báo cáo tuần?
Muning:
Là mấy thứ văn bản rắc rối, vô nghĩa, nhưng dù không muốn cũng vẫn phải viết đó.
Nhà Lữ Hành:
Vậy thì đừng viết là được rồi?
Muning:
Vậy không được, chí ít cũng phải báo cáo tình trạng đang diễn ra ở đây chứ.
Muning:
Báo cáo lần trước đã được gửi vào ngày hôm qua, cũng có nghĩa là trong vài ngày nữa, Tổng Vụ sẽ biết đến việc bạn đang ở đây.
Muning:
Đến lúc đó, rất có thể Tổng Vụ sẽ điều người đến để áp chế bạn đi đấy.
Muning:
Cho nên, từ giờ đến lúc đó, bạn vẫn có thể tự do hành động, hiểu chứ?
Nhà Lữ Hành:
Hiểu rồi.
Muning:
Hiểu rồi thì tốt... hmm, nếu không phải vì những công lao to lớn mà bạn làm cho Liyue thì... thôi bỏ đi.

Cớ Sao Linh Thạch Rơi Nơi Này
Sau khi giải quyết Học Sĩ Vực Sâu xuất hiện ở đây, đã để lại vật gì đó giống như chìa khóa, Zhiqiong đã từng nhìn thấy đường nét hoa văn tương tự như hoa văn trên chìa khóa?
Zhiqiong:
Tôi rất vui vì tiền bối không sao, nhưng hai con... quái vật đó... là gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy trong đời...khụ khụ...
Zhiqiong:
Được rồi được rồi... đừng nghiêm túc như thế, tôi sẽ không chọc bọn chúng đâu, tôi biết mà.
Nhà Lữ Hành:
Làm thế nào mà cô lại đến đây trước chúng tôi?
Zhiqiong:
Chúng tôi đi từ một đường hầm bí mật ở phía tây, vừa hay có thể đi vòng qua khu vực bị ô nhiễm bởi vật chất màu đen và các sinh vật mang đủ các hình dạng kì dị... khụ khụ... hic...
Paimon:
Cô vẫn ổn chứ?
Zhiqiong:
Không sao đâu... con đường đó cũng khá khó tìm, có thể đó là thông đạo mà Đạo Bảo Đoàn đã đào ra... thật không ngờ chúng lại xuất hiện tại một nơi nằm sâu như thế này...
Zhiqiong:
Được rồi, doanh trại cách đây không xa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé?
Zhiqiong:
Khụ khụ... A, xin chào tiền bối, có chuyện gì sao?
Paimon:
Cô đang ho kìa! Trong người không khoẻ sao?
Zhiqiong:
Không sao đâu... do không khí dưới mặt đất khá loãng nên chưa thích ứng được thôi.
Zhiqiong:
Đúng rồi, đây là bản đồ do tôi vẽ ra... khụ khụ! Khụ... phù... đỡ nhiều rồi.
Paimon:
Cô nên nghỉ ngơi đi, đừng có miễn cưỡng chạy khắp nơi nữa!
Nhà Lữ Hành:
Nói đến bản đồ, chúng tôi cũng có một bản cho cô...
Paimon:
Là bản đồ của "hai quả chuông kỳ lạ"... hình như do mấy tên Fatui để lại thì phải!
Zhiqiong:
Cảm ơn tiền bối! Tôi sẽ sao chép khu vực mới này lên bản đồ của mình!
Zhiqiong:
Ấy đợi chút, các bạn vừa nói... Fatui? Bọn chúng cũng thâm nhập vào đây rồi sao?
Nhà Lữ Hành:
Rất có thể.
Zhiqiong:
Xem ra mọi người nên cẩn thận hơn khi thăm dò Vực Đá Sâu rồi...
Nhà Lữ Hành:
À còn nữa, chúng tôi nhặt được cái này...
Paimon:
Zhiqiong, cô từng đi qua nhiều nơi, có biết mấy thứ này dùng để làm gì không?
Zhiqiong:
Cái này à? Hình như trước đây tôi từng nhìn thấy những cánh cửa có hoa văn tương tự như vậy ở sâu dưới kia.
Zhiqiong:
Khụ khụ...! Khụ... xin lỗi, đằng sau cánh cửa đó dường như có tiếng gió vọng lại... trong đó nhất định là một không gian rộng lớn đang chờ chúng ta khám phá.
Zhiqiong:
Thứ này có lẽ liên quan tới cánh cửa đó chăng? Hmm... không chừng tương tự như chìa khóa gì đó chẳng hạn? Khụ khụ...
Khedive:
Zhiqiong nói đúng, thứ này đúng là dùng để mở ra cơ quan trên cánh cửa.
Paimon:
Úi! Làm tôi hết hồn! Anh từ đâu chui ra thế!
Nhà Lữ Hành:
Muốn tham gia cuộc trò chuyện của người khác thì phải đánh tiếng trước chứ!
Khedive:
Ồ, xin lỗi... Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng, tạo vật cơ quan đặc biệt này thực sự có thể dùng để mở khóa cửa.
Khedive:
Trước đây, tôi đã từng nghiên cứu các cấu trúc tương tự, trùng hợp là cái bạn cầm trên tay giống hệt cái trong phòng thí nghiệm của tôi.
Khedive:
Haiz... đáng tiếc là, thuật giả kim và cơ học cơ bản đều rất khó để giải thích năng lượng chứa trong nó, và phá giải nguyên lý mà cơ chế mở khóa dựa vào...
Khedive:
Các nhà sinh vật học ở Học Viện Amurta không hoan nghênh những người nhắm mắt làm liều, trong rất nhiều dự án, chúng tôi vẫn phải làm việc với những kẻ đầu gỗ của Spantamad...
Khedive:
Ôi... với những người ngoài ngành như các bạn thì tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, chuyện của Giáo Viện chẳng có gì hay ho để kể cả.
Nhà Lữ Hành:
Nói thêm chút đi, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Khedive:
Không nói nữa không nói nữa. Tôi bỏ tiền ra thành lập đội thám hiểm không phải dùng để tâm sự với người ngoài.
Khedive:
Tóm lại... nếu như chúng ta có thể tìm được cánh cửa mà Zhiqiong nói tới, vậy thì tạo vật cơ quan kì lạ này nhất định có thể dùng để mở nó ra.
Zhiqiong:
Vậy chúng ta cùng đi chứ? Từ lúc tiền bối chia sẻ cho tôi tấm bản đồ mới, chỉ còn sót lại khu vực này là tôi chưa vẽ bản đồ thôi!
Zhiqiong:
Tôi nghĩ vừa hay... khụ khụ... xin lỗi... có thể hoàn thành nó trong một lần! Khụ khụ... xin lỗi... khụ khụ...
Nhà Lữ Hành:
...
Khedive:
...
Khedive:
Chuyện bản đồ có thể từ từ, cô... trước đó có đến gần các vật chất màu đen kia không?
Zhiqiong:
Tôi không sao, chỉ có chút chưa thích ứng với nơi này thôi. Tôi nói rồi, chuyện này đối với nhà mạo hiểm không là gì cả... khụ khụ...!
Khedive:
Không sao à? Tôi đề nghị cô nên chú ý chút đi. Toàn bộ đội thăm dò... ý tôi là trong tất cả mọi người thì chỉ có cô là xuất hiện phản ứng nghiêm trọng như vậy thôi đấy.
Khedive:
Chúng ta cần phải đưa cô trở lại mặt đất điều trị trước khi quá muộn.
Zhiqiong:
...
Khedive:
Được rồi, được rồi... đừng nhìn tôi như vậy nữa. Cô muốn thế nào thì tùy, dù sao tôi cũng không phải người ở nhà của cô.
Nhà Lữ Hành:
Cô thực sự ổn chứ?
Paimon:
Đúng vậy... cả chặng đường cứ ho suốt... thật sự không sao chứ?
Zhiqiong:
Khụ... không sao đâu... tôi vẫn trụ được.
Zhiqiong:
Tham gia vào đội thăm dò là tự tôi quyết định. Tôi sẽ không vì người khác mà thay đổi quyết định của mình đâu.
Khedive:
Tôi biết, tôi biết... là một nhà mạo hiểm bình thường thì cô chắc hẳn là không muốn bỏ khoản thù lao này chứ gì?
Khedive:
Nếu cô ngoan ngoãn rời khỏi đây thì tôi sẽ cho cô một khoản bồi thường lớn hơn. Những chuyên viên Liyue đó cũng có thể hiểu mà.
Zhiqiong:
...
Zhiqiong:
Khụ khụ... xin lỗi, thật ngại quá. Khu vực mà Nhà Lữ Hành vừa xử lý cần phải thăm dò lại và vẽ bản đồ... không lãng phí thời gian của mọi người nữa.
Zhiqiong:
Phải rồi, Nhà Lữ Hành, bây giờ tôi sẽ đến cánh cửa đã đề cập trước đó, nếu tiền bối cũng trên đường đến đó, chúng ta có thể gặp lại nhau sau.
Khedive:
Hừm, đúng là... ngang như cua.
Nhà Lữ Hành:
Anh đang quá nghiêm khắc với Zhiqiong đấy, Khedive.
Paimon:
Đúng thế... anh nói chuyện thật lỗ mãng, cũng không nói rõ lý do vì sao, người ta tất nhiên là sẽ tức giận rồi!
Khedive:
Tôi chỉ không ngờ là cô ấy lại phản ứng như vậy trước sự nguy hiểm của bản thân thôi... haiz, thôi vậy, kệ cô ấy đi.
Khedive:
Cô ấy sẽ hối hận, sau đó sẽ cần tìm đến sự giúp đỡ của người khác thôi... người trẻ tuổi đều như vậy cả... vấp phải khó khăn sẽ học được cách khôn ngoan ra thôi.
Nhà Lữ Hành:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Zhiqiong vậy?
Khedive:
Thứ chúng ta gặp phải... về cơ bản tương tự với sự dị biến của Long Tích Tuyết Sơn, mà nguồn gốc của nó không thuộc về thế giới mà chúng ta biết... là hai loại sức mạnh đang tranh đấu với nhau.
Khedive:
Đó là lý do tại sao đội thăm dò muốn tìm bạn, Nhà Lữ Hành. Ngay cả khi bạn không có "Vision", bạn vẫn có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố.
Khedive:
Bởi vì đối với những người bình thường không có Vision, không thể điều động sức mạnh nguyên tố giống như tôi mà nói, loại dị biến này rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong...
Khedive:
Người tiếp cận với nguồn gốc của dị biến, hoặc là sẽ từ từ mất đi sự nhận thức với thế giới xung quanh; hoặc là sẽ nhanh chóng suy nhược cho tới khi...
Paimon:
Nói vậy thì, Zhiqiong cô ấy...
Nhà Lữ Hành:
...Rất không ổn.
Khedive:
Tôi chỉ nói tới đây thôi.
Paimon:
Ui! Vậy chúng ta phải làm sao đây! Có nên đuổi theo cô ấy không?
Khedive:
Haiz... cũng hết cách, đây là sự lựa chọn của cô ấy.
Nhà Lữ Hành:
...
Paimon:
Hmm... thế nhưng cũng không thể để mặc cô ấy như vậy được... chúng ta cùng đi khuyên Zhiqiong đi, Nhà Lữ Hành?
Khedive:
Được rồi, tôi không làm mất thời gian của bạn nữa. Bạn hãy tiếp tục làm việc của mình đi... dưới kia vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn đang chờ chúng ta khám phá đấy.
Khedive:
Nhân tiện... nếu mọi người gặp Zhiqiong, hãy quan tâm tới cô ấy một chút nhé.
Paimon:
Chỗ này... trông có vẻ không giống với hang động tự nhiên, mà giống như bị cái gì đó rất to va chạm vào vậy... hừ, phải gọi là "đào bới lung tung" thì đúng hơn...
Paimon:
Cái này... Nhà Lữ Hành, bạn có cảm thấy cái thứ to lớn đang lơ lửng trong không trung đó rất quen mắt không...? Rất giống với cái thứ to to mà chúng ta đã gặp trên... Long Tích Tuyết Sơn nhỉ.
Paimon:
Hơn nữa "mùi"... hoặc là nói "bầu không khí"... của chúng... Rất giống nhau...
Paimon:
Cái thứ to lớn này, thật quái dị...
Nhà Lữ Hành:
Paimon cảm thấy gì sao?
Paimon:
Ừm... tóm lại là vô cùng kỳ lạ...
Paimon:
Tấm bia đá bên kia trông có vẻ còn mới... cảm giác nó không tương đồng với di tích này cho lắm!
Bia Đá Quái Dị:
(Mặc dù chữ khắc trên tấm bia không thể hiểu được, nhưng quan sát một lát, không khó để đoán ra bản đồ của khu vực xung quanh được khắc trên đó, còn có hình vẽ liên quan đến tinh thạch lơ lửng...)
Paimon:
Xung quanh tinh thạch có năm cơ quan kỳ lạ... còn có những sợi dây kết nối với tinh thạch... Hmm...nhìn không hiểu gì cả, sao lại vẽ ẩu thế nhỉ!
Nhà Lữ Hành:
Xem ra chúng ta cần kích hoạt năm cơ quan này trước...
Paimon:
Sau đó... hmm, cần phải đánh vào khối tinh thạch...? Rồi chấm đen trên đó sẽ biến mất chăng...
Paimon:
Sau đó... tôi không hiểu... tại sao lại vẽ con sâu lớn nhỉ? Hừm... Có vẻ như bia đá nhắc nhở chúng ta hãy cẩn thận với con sâu siêu to đó!
Nhà Lữ Hành:
Là nhắc nhở chúng ta cẩn thận đạp phải con sâu ấy hả...
Paimon:
Hmm... bạn nói vậy tôi cũng hiểu hơn rồi... nhưng dù sao thì cũng phải tự mình thử mới biết được.
Paimon:
Nhà Lữ Hành, bạn nhìn thấy những thứ kì lạ màu tím đen kia không... chúng ở phía trên khối tinh thạch... Trông khá giống với thứ bùn đen chúng ta đã gặp trước đây.
Nhà Lữ Hành:
Giống hệt với hình vẽ trên bia đá....
Paimon:
Đúng vậy...
Nhà Lữ Hành:
Paimon cũng không ngại mạo hiểm nhỉ.
Paimon:
Wa... chúng ta đã đến tận đây rồi, cũng phải làm gì đó chứ!
Bia Đá Quái Dị:
(Một tấm bia đá, nhìn chất liệu mới hơn một chút so với di tích, có vẻ như mới được lập nên trong mấy năm trở lại đây.)
Bia Đá Quái Dị:
(Mặc dù chữ khắc trên tấm bia không thể hiểu được, nhưng quan sát một lát, không khó để đoán ra bản đồ của khu vực xung quanh được khắc trên đó)
Bia Đá Quái Dị:
(Trên bia đá còn chạm khắc một số hoa văn phức tạp, dường như có liên quan đến tinh thạch khổng lồ lơ lửng phía trước...)
Zhiqiong:
Các bạn trở về rồi, tốt quá!
Paimon:
Chúng tôi về rồi!
Zhiqiong:
Từ lúc các bạn tiến vào cánh cửa, đã có vài trận động đất xảy ra... chúng tôi cũng không biết bên dưới đã xảy ra chuyện gì, có điều thấy mọi người còn sống thì tốt rồi.
Paimon:
Cô cũng tươi tỉnh hơn nhiều rồi! Xem ra nghỉ ngơi quả nhiên có tác dụng!
Nhà Lữ Hành:
Tình hình bên cô thế nào?
Zhiqiong:
Tôi nghe theo lời tiền bối, dưỡng sức ở đây. Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi... là do "thứ" ở sau cánh cửa đó sao?
Zhiqiong:
Mặc dù không tiến vào bên trong đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được những rung động kỳ lạ... bên trong đó ắt hẳn là có thứ gì đó...
Zhiqiong:
Khụ khụ... Từ nhỏ tôi đã được nghe câu chuyện về Dạ Xoa, các trưởng bối nói một trong những "Tiên Chúng Dạ Xoa" đã bị phong ấn ở Vực Đá Sâu, yên ngủ cho tới tận bây giờ...
Zhiqiong:
Vậy sao... cảm ơn tiền bối. Vậy những thứ vật chất màu đen đó... khụ khụ... xin lỗi...
Paimon:
Ừm, bây giờ chúng ta đã loại bỏ những thứ ô uế trên viên tinh thạch đó rồi, đống bùn đen hôi hám kia rất nhanh thôi cũng sẽ rút xuống dưới đất.
Zhiqiong:
Tôi hiểu rồi... khụ khụ... tôi sẽ thông báo cho những người khác trong đội thăm dò. Việc thăm dò Vực Đá Sâu của chúng ta đã thành công bước đầu rồi.
Zhiqiong:
So với lần ở Làng Kiều Anh thì vẫn tốt hơn nhiều...
Zhiqiong:
Ừm, chúng tôi có thể nhân cơ hội này để trở thành một đội thăm dò chính thức trực thuộc Tổng Vụ... khụ... nhưng trước mắt vẫn chưa có kế hoạch rời khỏi đây.
Zhiqiong:
Cũng may nhờ có tiền bối mở đường, đội thăm dò mới tránh được nguy hiểm, không xảy ra thương vong về người, tổn thất vật chất cũng không đáng kể.
Zhiqiong:
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở lại đây lâu dài, phối hợp với người của Tổng Vụ giám sát tình hình bất thường dưới lòng đất, cũng để thuận tiện cho việc bảo dưỡng thiết bị thăm dò.
Nhà Lữ Hành:
Lúc chúng tôi rời khỏi cô có nhìn thấy người lạ nào không?
Zhiqiong:
Gì cơ? Hmm... trên đường về tôi không có thấy, khi đến doanh trại thì tôi đã ngủ mất, không hề thấy có ai khác đi qua.
Zhiqiong:
Sao thế? Đột nhiên tiền bối lại hỏi chuyện này?
Paimon:
Ừm... không có gì...
Zhiqiong:
Khụ khụ... nếu tiền bối muốn rời đi thì đừng quên chào hỏi Muning nhé... khụ khụ... nói là... haha, tôi chuẩn bị được thăng chức rồi, sau này ai quản ai còn chưa biết đâu!
Zhiqiong:
Khụ khụ...! Nhà Lữ Hành đến rồi! Khụ khụ...
Zhiqiong:
Khụ khụ... sao thế? Sắc mặt của tiền bối có vẻ hơi kém? Tôi đã làm tiền bối tức giận sao?
Paimon:
Hừ... cũng không biết sắc mặt của ai đang kém cơ.
Nhà Lữ Hành:
Con đường phía trước rất nguy hiểm.
Paimon:
Mọi người thật ra... đều rất quan tâm tới cô, cô cũng nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn đi...
Zhiqiong:
Tôi... tôi cũng biết họ rất lo lắng. Nhưng như tôi đã nói rồi, đây mới là nhà mạo hiểm mà!
Zhiqiong:
Trên đời này làm gì có nhà mạo hiểm nào không trải qua nguy hiểm chứ. Tôi không muốn mấy chục năm sau phải nằm buồn xo trên giường, già tới ăn cơm cần người đút, đi vệ sinh cũng cần người đỡ...
Zhiqiong:
Muốn tôi làm bạn với sự yên ổn vô vị, tôi thà chọn sự nguy hiểm. So với việc nằm trên chiếc giường mềm mại chờ đợi sự kết thúc thì tôi thà an nghỉ tại đây.
Zhiqiong:
Tôi biết tôi... thuộc về nơi này. Nhưng tôi không thuộc về công việc nhàn hạ của Tổng Vụ, cũng không thuộc về Mora của Khedive.
Nhà Lữ Hành:
...
Zhiqiong:
Hơn nữa, so với những người may mắn sở hữu "Vision"...
Zhiqiong:
Bản chất của hành động "mạo hiểm" hay ý nghĩa của sự khám phá đều là điều mà chỉ những người bình thường như chúng tôi mới có thể hiểu được.
Paimon:
Nói đi nói lại thì cô cũng chỉ nói tới bản thân mình mà thôi, cô không nghĩ tới người khác sao...
Zhiqiong:
Tôi nói rồi, đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan tới ai cả. Tôi... rất tiếc khi mọi người vì tôi mà thấy không vui...
Nhà Lữ Hành:
Cô nhất định phải lao vào nơi nguy hiểm như vậy sao?
Zhiqiong:
Đúng. Không... à... vâng, tôi chỉ... không muốn bị lãng quên.
Zhiqiong:
Chí ít thì tôi cũng đã lưu lại bản đồ, cũng chứng kiến qua vẻ đẹp của Vực Đá Sâu... chí ít thì tôi cũng đã đặt chân vào chốn cấm địa này với tư cách là một người bình thường.
Zhiqiong:
Bởi vì... Phía sau cánh cổng lớn này có thể có dấu tích của vị Dạ Xoa đã bảo vệ Liyue trong truyền thuyết kia, giá như bản đồ của tôi có thể mở rộng đến khu vực đó thì...
Zhiqiong:
Tôi cũng không biết mình có thể kiên trì tới đó hay không, nhưng... tôi hy vọng có thể đến gần nơi đó hơn một chút, không chừng sẽ có thể tìm được nguyên nhân biến dị ở Vực Đá Sâu...
Nhà Lữ Hành:
Nhưng dù là ai thì cũng cần phải nghỉ ngơi.
Zhiqiong:
...
Paimon:
Chúng tôi đều rất quan tâm tới tình trạng của cô... đừng có buông thả bản thân mình như thế...
Nhà Lữ Hành:
Bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi lại sức.
Paimon:
Zhiqiong hãy nghỉ ngơi nhiều vào! Đoạn đường phía trước rất nguy hiểm, đợi chúng tôi giải quyết xong những chướng ngại đó, cô theo sau cũng không muộn mà!
Paimon:
Dù sao thì... ừm, cũng cần có người ghi chép lại những thứ đã nhìn thấy chứ. Nếu không thì những ký ức đó chẳng phải đều sẽ mất hết sao?
Nhà Lữ Hành:
Paimon nói có lý.
Paimon:
Hì hì!
Zhiqiong:
...
Zhiqiong:
Tôi hiểu rồi... tiền bối đã nói vậy thì tôi sẽ quay về. Nhưng mọi người cũng phải cẩn thận nhé.
Paimon:
Ừm, chúng tôi sẽ chú ý! Trên đường nhớ cẩn thận nhé!
Paimon:
Haiz... cũng không biết đã nghe lọt tai chưa nữa!
Paimon:
Chỗ này... trông có vẻ không giống với hang động tự nhiên, mà giống như bị cái gì đó rất to va chạm vào vậy... hừ, phải gọi là "đào bới lung tung" thì đúng hơn...
Paimon:
Ừm... tiếp theo, đã đến khâu "dùng sức mạnh để tấn công tinh thạch" rồi. Nhà Lữ Hành, bạn đã chuẩn bị xong chưa?
Paimon:
Cũng đã làm đến đây rồi, chúng ta hãy cứ làm thử một phen như mọi khi xem sao?
Nhà Lữ Hành:
Nhưng mà...
Paimon:
Được rồi, nhìn thấy tảng tinh thạch lớn như vậy, Nhà Lữ Hành cũng muốn đấm vào nó mà phải không!
Paimon:
Vậy là... vậy là... đã kết thúc rồi sao? Ơ... Sao cứ có cảm giác đây như một giấc mơ thế nhỉ...
Paimon:
Cái thứ đó như vậy là xem như bình thường rồi phải không... cảm giác không khí xung quanh cũng không còn nặng nề nữa.
Paimon:
Hmm... mặc dù chúng ta đã thành công đi tới đáy của Vực Đá Sâu, cũng đánh lui đám quái vật rồi... Nhưng tại sao lại không có cảm giác như tìm được đáp án vậy nhỉ!
Paimon:
Hơn nữa... không chỉ không có đáp án, mà ngày càng cảm thấy bí ẩn hơn!
Paimon:
Hmm... Ví dụ như... cái thứ to lớn ở trên đỉnh đó là gì? Tại sao lại có mãng xà đột nhiên xông tới? Còn bùn đen và những tên quái vật kỳ lạ đó từ đâu tới?
Paimon:
Đám quái vật như đang ăn mòn khối tinh thạch, Zhiqiong còn nói rằng từng có Dạ Xoa gì gì đó ở đây nữa...
Paimon:
Woa... nhiều vấn đề thật, não tôi sắp không chứa nổi nữa rồi!
Nhà Lữ Hành:
Vực Đá Sâu còn có rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá...
Paimon:
Đúng thế... cũng khó trách sao Zhiqiong lại cố chấp với nơi này như thế...
Paimon:
Nhưng mà nói chứ, chúng ta đã xử lý sạch sẽ thứ to lớn này... Như vậy ít nhất cũng đủ cho Vực Đá Sâu yên ổn một thời gian rồi nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Xem ra từ giờ cho đến lúc hầm mỏ được mở lại vẫn còn xa xôi lắm...
Paimon:
Nhưng nhiệm vụ thăm dò của chúng ta coi như đã hoàn thành rồi, vấn đề của ngày mai thì để ngày mai giải quyết đi!
Paimon:
À! Phải rồi... còn một việc.
Paimon:
Trước đó khi chiến đấu với con mãng xà kỳ lạ đó, cứ có cảm giác như thể... có ai đó vừa giúp đỡ chúng ta vậy. Bạn có nghe thấy tiếng "vút" ấy không?
Paimon:
...Thôi kệ đi, đợi lúc về chúng ta hỏi Zhiqiong xem có nhìn thấy người lạ không vậy!
Zhiqiong:
Các bạn trở về rồi, tốt quá!
Paimon:
Chúng tôi về rồi!
Zhiqiong:
Từ lúc các bạn tiến vào cánh cửa, đã có vài trận động đất xảy ra... chúng tôi cũng không biết bên dưới đã xảy ra chuyện gì, có điều thấy mọi người còn sống thì tốt rồi.
Paimon:
Cô cũng tươi tỉnh hơn nhiều rồi! Xem ra nghỉ ngơi quả nhiên có tác dụng!
Nhà Lữ Hành:
Tình hình bên cô thế nào?
Zhiqiong:
Tôi nghe theo lời tiền bối, dưỡng sức ở đây. Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi... là do "thứ" ở sau cánh cửa đó sao?
Zhiqiong:
Mặc dù không tiến vào bên trong đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được những rung động kỳ lạ... bên trong đó ắt hẳn là có thứ gì đó...
Zhiqiong:
Khụ khụ... Từ nhỏ tôi đã được nghe câu chuyện về Dạ Xoa, các trưởng bối nói một trong những "Tiên Chúng Dạ Xoa" đã bị phong ấn ở Vực Đá Sâu, yên ngủ cho tới tận bây giờ...
Zhiqiong:
Vậy sao... cảm ơn tiền bối. Vậy những thứ vật chất màu đen đó... khụ khụ... xin lỗi...
Paimon:
Ừm, bây giờ chúng ta đã loại bỏ những thứ ô uế trên viên tinh thạch đó rồi, đống bùn đen hôi hám kia rất nhanh thôi cũng sẽ rút xuống dưới đất.
Zhiqiong:
Tôi hiểu rồi... khụ khụ... tôi sẽ thông báo cho những người khác trong đội thăm dò. Việc thăm dò Vực Đá Sâu của chúng ta đã thành công bước đầu rồi.
Zhiqiong:
So với lần ở Làng Kiều Anh thì vẫn tốt hơn nhiều...
Zhiqiong:
Ừm, chúng tôi có thể nhân cơ hội này để trở thành một đội thăm dò chính thức trực thuộc Tổng Vụ... khụ... nhưng trước mắt vẫn chưa có kế hoạch rời khỏi đây.
Zhiqiong:
Cũng may nhờ có tiền bối mở đường, đội thăm dò mới tránh được nguy hiểm, không xảy ra thương vong về người, tổn thất vật chất cũng không đáng kể.
Zhiqiong:
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở lại đây lâu dài, phối hợp với người của Tổng Vụ giám sát tình hình bất thường dưới lòng đất, cũng để thuận tiện cho việc bảo dưỡng thiết bị thăm dò.
Nhà Lữ Hành:
Lúc chúng tôi rời khỏi cô có nhìn thấy người lạ nào không?
Zhiqiong:
Gì cơ? Hmm... trên đường về tôi không có thấy, khi đến doanh trại thì tôi đã ngủ mất, không hề thấy có ai khác đi qua.
Zhiqiong:
Sao thế? Đột nhiên tiền bối lại hỏi chuyện này?
Paimon:
Ừm... không có gì...
Zhiqiong:
Khụ khụ... nếu tiền bối muốn rời đi thì đừng quên chào hỏi Muning nhé... khụ khụ... nói là... haha, tôi chuẩn bị được thăng chức rồi, sau này ai quản ai còn chưa biết đâu!
Clitopho:
A, bạn đến rồi! Chào mừng đến với tổ nổ mìn và nơi cung ứng thức uống của đội thăm dò Vực Đá Sâu!
Clitopho:
Toàn thể thành viên... và cũng chính là tôi, Clitopho, xin chào đón bạn!
Clitopho:
Haha, ly này xem như mời bạn! Cám ơn mọi thứ mà bạn đã làm cho chúng tôi.
Clitopho:
Tôi đã chính thức trở thành thành viên của đội thăm dò rồi, nên tôi phải ở lại đây cùng với đội của mình.
Clitopho:
Hmm... Nhưng nếu Khedive và Jinwu có thể xin thêm nhiều trợ thủ cho tôi thì tốt quá...
Clitopho:
Tuy rằng đến lúc đó ấy mà, e rằng tôi không thể đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ nổ mìn kiêm thành viên duy nhất nữa rồi.
Muning:
Mọi người trở lại rồi, Nhà Lữ Hành!Thế nào, dưới đó có tin tốt gì không?
Các bạn kể cho Muning nghe mọi chuyện...
Muning:
Haha, trước đây tôi đã nói gì nào! Tôi đã nói những thành viên trong đội thăm dò đều là những người anh em đáng tin cậy, cuộc thám hiểm nhất định sẽ thành công mà!
Muning:
Chúng tôi đã nhận được mẫu khoáng thạch và số liệu tính toán mà Khedive và chị Jinwu thu thập được rồi, việc sản sinh vật chất kỳ lạ đã có xu hướng chậm lại, kết cấu địa chất phần lớn cũng đã ngừng biến đổi...
Muning:
...Đây là một khởi đầu tốt. Nhờ công của các bạn mà Thiên Nham Quân đã đồng ý với kế hoạch thăm dò và khôi phục của tôi. Bây giờ họ đã sẵn sàng đi sâu vào hầm mỏ rồi.
Paimon:
Hừ, đúng vậy... là ai trước đó trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng tôi xuống hầm mỏ vậy?
Muning:
Hmm... haha... đừng không nể mặt nhau vậy chứ.
Muning:
Đầu tiên, tôi duyệt khoản thù lao mà các bạn đáng được nhận. Sau đó, từ nay trở đi thành viên đội thăm dò Vực Đá Sâu sẽ chính thức vào biên chế chính thức của Huy Sơn Đình.
Nhà Lữ Hành:
Đánh trống lảng kém thật...
Paimon:
Hừ... vì có nhận thù lao nên tạm thời tha cho anh đấy!
Muning:
Haha, cảm ơn hai vị đã giữ thể diện cho tôi... trước đó do chưa báo cáo đã tự ý cho các bạn xuống đó tôi còn bị cấp trên giáo huấn một trận đấy...
Nhà Lữ Hành:
Cấp trên...? Là ai?
Paimon:
Đúng thế! Ai lại đến tận đây chỉ để mắng anh chứ?
Muning:
Nói ra bạn có thể không tin đâu... là Ngọc Hành đại nhân, cô ấy rất quan tâm tới sự an toàn của các bạn.
Paimon:
Gì chứ... Keqing, cô ấy vẫn luôn chú ý tới chúng ta sao?
Paimon:
Ấy... không đúng, bóng người mà chúng ta nhìn thấy ở dưới đó rõ ràng không giống cô ấy lắm!
Nhà Lữ Hành:
Paimon nhìn thấy rõ sao...
Paimon:
Ấy, bạn không có ấn tượng gì sao! Rõ ràng là "vèo" một cái bay qua luôn! Rất dễ thấy mà!
Muning:
Các bạn ở dưới đó còn thấy được bóng người sao? Xác định không phải là Đạo Bảo Đoàn hay Fatui chứ?
Muning:
Uhm... thú vị đấy, đáng để ghi vào trong hồ sơ. Có điều cũng đừng lo lắng, sắp tới Thiên Nham Quân xuống hầm mỏ sẽ giúp mọi người điều tra triệt để chuyện này.
Muning:
Nhân tiện... bây giờ việc bảo vệ vật tư của đội thăm dò là do tôi toàn quyền phụ trách, Nhà Lữ Hành có thể cho tôi biết tình hình của họ dưới hầm mỏ như thế nào không?
Nhà Lữ Hành:
Tình hình của Zhiqiong không tốt lắm.
Paimon:
Hmm... Zhiqiong vẫn ở dưới hầm mỏ... tình hình của cô ấy không được tốt lắm.
Muning:
Uhm... chị Jinwu có nhắc đến tình trạng của cô ấy với tôi, tôi sẽ báo cáo lên Tổng Vụ để điều đội y tế xuống hầm mỏ, mong là cô ấy có thể kiên nhẫn chờ đợi, đừng chạy loạn ở những nơi nguy hiểm nữa.
Nhà Lữ Hành:
Clitopho đã gia nhập đội thăm dò, nhưng...
Paimon:
Anh ta trước kia là người của Đạo Bảo Đoàn, như vậy có vấn đề gì không...?
Muning:
A, là anh ta sao. Chúng tôi có quen biết anh ta, bản chất không phải là người xấu.
Muning:
Nếu Nhà Lữ Hành có thể tin tưởng anh ấy, thì chúng tôi cũng không có gì để nói. Nhưng e rằng phải chờ một thời gian nữa anh ta mới nhận được đãi ngộ chính thức... Ừm, vẫn trong thời kỳ thử thách mà.
Nhà Lữ Hành:
Về Khedive...
Muning:
Người Sumeru đó sao? Ừm... Không giấu gì, anh ta là "người đại diện" của chúng tôi.
Muning:
Bề ngoài thì đội thăm dò là do anh ta thành lập và tự chịu trách nhiệm. Nhưng thực tế thì anh ta cũng phải nghe theo lệnh của Tổng Vụ.
Muning:
Đương nhiên, đây cũng là do hiệp định học thuật gì đó giữa Giáo Viện và Thất Tinh... Phía bên trên đã phải dây dưa rất lâu mới quyết định... Tôi cũng không tiện nói thêm gì.
Muning:
Tóm lại... Là một học giả ngoại quốc, đối với Tổng Vụ mà nói thì là một kẻ không tiện sai bảo...
Muning:
Nhưng nếu như anh ta đã tự nguyện móc tiền túi để ủng hộ, thì chúng tôi cũng không có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ của anh ta cả.
Nhà Lữ Hành:
Tiếp theo còn kế hoạch gì không?
Muning:
Tổng Vụ sẽ phái thêm nhiều người xuống hầm mỏ, đến lúc đó có thể lại phải phiền vị chuyên viên đặc biệt đó đi vào vùng nguy hiểm rồi...
Nhà Lữ Hành:
Vị chuyên viên đặc biệt đó?
Muning:
Haha, tóm lại, rất cám ơn những đóng góp của các bạn! Vực Đá Sâu luôn hoan nghênh các bạn!
Paimon:
Gì vậy chứ! Lại đột nhiên đổi đề tài rồi!
Muning:
Được rồi, được rồi... Không nói những chuyện đó nữa. Tóm lại, Tổng Vụ cám ơn những đóng góp của các bạn, chúng tôi cũng sẽ không ngăn cản bất cứ hành động nào của bạn ở Vực Đá Sâu nữa.

Ký Sự Thám Hiểm Vực Đá Sâu
Đã nhận ủy thác thám hiểm Vực Đá Sâu của Lan từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Trước hết chúng ta hãy đến Tổng Vụ tìm chuyên viên Muning đã.
Lan:
A, là bạn à. Thế nào, đến để thăm dò Vực Đá Sâu sao?
Nhà Lữ Hành:
Vực Đá Sâu?
Paimon:
Chưa từng nghe đến ủy thác này...
Lan:
Hửm? À, hóa ra bạn vẫn chưa biết ủy thác của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm... Xin lỗi, là tôi tắc trách.
Lan:
Dù sao thì Vực Đá Sâu cũng đã đóng cửa rồi. Nếu không được sự chấp thuận của Thất Tinh Liyue thì bất cứ ai cũng không được vào đó... Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cũng không ngoại lệ.
Lan:
Chúng ta không thể vì việc này mà làm ảnh hưởng công việc của Ngọc Kinh Đài... Can thiệp vào những chính sách đã định, kết quả chỉ có phản tác dụng mà thôi.
Lan:
Cho dù là tiểu thư Ganyu dễ tính kia, thì e rằng cũng sẽ mỉm cười nói với bạn một câu "Ngại quá, xin hãy chờ một lát, ăn miếng bánh uống chén trà trước nhé."
Lan:
Rồi cho bạn chờ nửa ngày, làm cho bạn nghĩ rằng có khi nào cô ấy chờ đến lúc sắp tan ca mới nhớ ra chuyện xử lý yêu cầu của bạn...
Lan:
Hmm... Bạn cũng biết đó, tiểu thư Ganyu từ đó tới giờ không hề tan ca.
Paimon:
Ơ...
Nhà Lữ Hành:
Quả đúng là cách từ chối độc quyền của Ganyu...
Lan:
Cho nên, ủy thác thăm dò Vực Đá Sâu đương nhiên sẽ không thích hợp gửi cho tiểu thư Katheryne công bố. Chúng tôi chỉ có thể âm thầm tìm ứng cử viên phù hợp hơn.
Nhà Lữ Hành:
Ứng cử viên phù hợp hơn...?
Lan:
Ừm, ví dụ như thợ mỏ mà Huy Sơn Đình chỉ định, thành viên Thiên Nham Quân, viên chức Tổng Vụ chẳng hạn, họ sẽ dễ dàng lấy được giấy thông hành hơn, và cả...
Paimon:
Vả cả... gì nữa?
Lan:
Ừm... vị đại anh hùng đã từng cứu giúp Liyue khỏi nanh vuốt của ma vật biển cả, nhưng hàng ngày đều không có gì làm, tôi nghĩ người đó chắc cũng sẽ dễ nói chuyện với Thiên Nham Quân hơn nhỉ?
Nhà Lữ Hành:
Là ai...?
Lan:
Bạn chứ ai.
Paimon:
Đúng ha, còn ai vào đây nữa chứ!
Lan:
Đừng giả ngốc nữa, chả lẽ tôi nói đến Nham Vương Gia hay sao chứ?
Nhà Lữ Hành:
Hihi.
Lan:
Thôi mà, đừng ra vẻ nữa.
Lan:
Tóm lại... Cám ơn bạn đã luôn giúp đỡ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, ủy thác lần này cũng hy vọng bạn có thể suy nghĩ một chút.
Lan:
Nếu không tiện cũng không sao, chỉ là... nếu như bạn có đi ngang qua Vực Đá Sâu, hy vọng có thể giúp tôi tìm cái tên Muning đó.
Paimon:
Muning... đó là ai vậy?
Lan:
Anh ta à, là chuyên viên mà Tổng Vụ đã phái đến trú đóng tại Vực Đá Sâu. Có một số chuyện cá nhân với tôi chưa giải quyết xong... Nếu bạn có gặp trở ngại gì ở Vực Đá Sâu có thể tìm anh ta để hỏi thăm.
Lan:
Hãy chuyển lời giúp tôi, "Anh còn nợ tiền rượu của Lan đó, đừng có quên." - Anh ta sẽ tự hiểu thôi.
Nhà Lữ Hành:
Tôi hiểu rồi.
Lan:
A, xin dừng chân! Sẵn tiện... nếu bạn đồng ý nhận ủy thác này, thù lao có thể trực tiếp thương lượng với Muning.
Lan:
Xin đừng hỏi tôi tại sao như vậy... là do Tổng Vụ kiên quyết muốn vậy, Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cũng không tiện hỏi nhiều.
Lan:
Bạn về rồi sao, Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chào đón bạn.
Lan:
Bạn muốn hỏi ở đó có gì sao? Haha, ai biết được chứ.
Lan:
Có người nói thợ mỏ đào được Đá Cầu Nguyện, sau khi cầu nguyện thì nhận được kết quả trái ngược; cũng có người nói rằng đào được đuôi của long vương... đều là những tin đồn tức cười mà thôi.
Lan:
Được rồi, không cần tìm tôi để hỏi chuyện của Vực Đá Sâu, tôi cũng không rõ ở đó đã xảy ra chuyện gì. Cứ đi nói với Muning là được. Đây là yêu cầu của Tổng Vụ.

Ký Sự Thám Hiểm Vực Đá Sâu
Đã nhận ủy thác của Xu, cần phải giao tiền Xingqiu mượn cho Muning tại Vực Đá Sâu.
Xu:
A, là bạn của thiếu gia. Xin chào!
Xu:
Thật sự ngại quá, nhưng tôi có một việc thỉnh cầu, không biết bạn có thể giúp đỡ không?
Xu:
Là thế này, tôi có một người bạn tên là Muning, trước đây thường hay chiếu cố cho việc làm ăn của Thương Hội Phi Vân chúng tôi.
Xu:
Chỉ là gần đây anh ấy nợ một ít tiền của Tiệm Trà Trên Đá, chỉ đành mượn của thiếu gia nhà tôi để trả trước...
Xu:
Kết quả là, thiếu gia đã dứt khoát đưa tiền cho anh ta mượn, cả tiền lãi cũng không cần! Haiz, cái tính phóng khoáng này... đừng nên áp dụng vào trong việc làm ăn...
Paimon:
Hành hiệp trượng nghĩa mà, không phải chuyện tốt sao?
Xu:
Tốt thì có tốt, nhưng mà bạn xem... thiếu gia Xingqiu bây giờ đã ra ngoài hành hiệp rồi, tôi ở đây thì bận việc nhà cửa không đi đâu được. Chuyện liên quan đến tiền bạc, chỉ có thể tin tưởng vào bạn thôi.
Xu:
Anh ta làm việc ở Vực Đá Sâu, ăn ở đều ở đó hết, bạn sẽ không nhận nhầm người đâu.
Nhà Lữ Hành:
Có người sống được ở một nơi như Vực Đá Sâu sao?
Xu:
Haha, xem bạn nói kìa, thế nào là "một nơi như thế" chứ. Muning là chuyên viên do Tổng Vụ phái đến Vực Đá Sâu, đương nhiên là phải thường trú tại đó rồi!
Xu:
Tuy nói rằng nơi đó trước đây là hầm mỏ, thực phẩm, nước uống và vật phẩm sinh hoạt đều được chuyển từ Liyue đến đó phát cho mọi người...
Xu:
Đừng mong chờ gì nhiều vào việc được ăn uống no say, chạy đông chạy tây vui chơi, cuộc sống ở đó có thể sẽ gian khổ và nhàm chán một chút... Nhưng bất luận nói thế nào, thì đãi ngộ cho công việc ở đó cũng khá hậu hĩnh.
Xu:
Ừm... dù sao thì bạn cũng là đại anh hùng của Liyue mà. Đừng nói là bảy tám phần, dù là ba phần, thì đi đến đâu mọi người cũng đều nể mặt bạn mà.
Xu:
Tôi tin rằng bạn nhất định có thể giúp tôi việc này. Hơn nữa lỡ như bạn có bị chặn ở cổng Vực Đá Sâu, thì cũng không sao, chúng ta quay về tính kế đường dài là được.
Nhà Lữ Hành:
Nể tình Xingqiu tôi sẽ giúp đỡ.
Xu:
Vậy thì xin đa tạ bạn nhé!
Xu:
Thật sự ngại quá, công việc bận rộn, có việc gì xin hãy đợi một lát rồi nói nhé!
Xu:
À à, ôi đầu óc của tôi... chưa giới thiệu rõ ràng về Vực Đá Sâu mà đã nhờ vả bạn rồi! Thiệt tình!
Xu:
Thật ra tôi cũng không hiểu lắm, cũng là chuyện của vài năm trước rồi... Nói rằng thợ mỏ ở đó đào được thứ gì đó kỳ lạ... Là gì thì chúng tôi cũng không biết, mà cũng không dám nghe ngóng.
Xu:
Sau khi Huy Sơn Đình báo cáo với Thất Tinh, thì thư ký của Ningguang đại nhân đã phái một đội đi điều tra, họ trở về nói rằng có mối nguy hiểm gì đó rất nghiêm trọng, nhất định phải đóng cửa hầm mỏ mới được...
Xu:
Kết quả là, Vực Đá Sâu đã trở thành như hiện nay. các đại nhân của Thịnh Lộ Đình hàng ngày đều nghe ngóng xem khi nào được mở lại, nhưng Thất Tinh nhất định không cho phép, nên cũng đành vậy thôi....